Tiền Phong số 85

THỨ TƯ 26/3/2025 SÕ 85 0977.456.112 Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu Thanh niên tiêu biểu dự Đại hội IX Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ẢNH: NHƯ Ý TƯƠNG LAI CHO THẾ HỆ VƯƠN MÌNH 94 NĂM THÀNH LẬP ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (26/3/1931-26/3/2025) TRANG 8 + 9 TRANG 10 TRANG 15 TRANG 16 Mở ra không gian và động lực phát triển mới Ký ức tuổi thanh xuân mang tên Thanh niên xung phong Ngẫm suy miền "Gió Lào, cát trắng" SÁP NHẬP TỈNH HƯỚNG RA BIỂN: 50 NĂM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC: Tìm sức bật cho cuộc đua ở SEA Games 33 Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu nội dung bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình” của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm. TRANG 2+3+4+5

Trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, thanh niên-thế hệ trẻ luôn giữ vị trí quan trọng, được ví như rường cột quyết định sự hưng thịnh của dân tộc. Trong mọi thời kỳ cách mạng từ khi có Đảng lãnh đạo đến nay, thanh niên luôn là lực lượng tiên phong, đóng vai trò nòng cốt, từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội. Có thể nói lịch sử của Đảng ta từ khi ra đời đến nay luôn có dấu ấn, thể hiện rõ vai trò của các thế hệ thanh niên ưu tú, xuất sắc của dân tộc. Các đồng chí Tổng Bí thư đầu tiên, các nhà lãnh đạo tài ba của Đảng, các trí thức lớn của Việt Nam đều đã giữ các cương vị trọng trách ngay từ khi còn đang tuổi thanh niên. Trong giai đoạn mới hiện nay, vai trò của lực lượng thanh niên càng trở nên quan trọng. Thanh niên là trụ cột để đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, là nguồn lực chủ yếu để xây dựng và phát triển lực lượng sản xuất mới, đồng thời là đội ngũ tiên phong tham gia các lĩnh vực mới. Thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, là nhân tố quan trọng trong xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. THÀNH TỰU VÀ THÁCH THỨC Sự trưởng thành, bền vững, thậm chí vận mệnh của đất nước phụ thuộc rất nhiều vào lực lượng thanh niên và thế hệ trẻ. Trong các cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc chống đế quốc, ngoại xâm giành độc lập, tự do, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, hàng triệu triệu thanh niên đã dâng hiến tuổi thanh xuân “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Lịch sử dân tộc mãi mãi khắc ghi lớp lớp thanh niên ra trận “mà lòng phơi phới dậy tương lai” với tinh thần “vững vàng hơn dãy Trường Sơn”, “Chưa hết giặc là ta chưa về”. Trong chiến đấu, trong xây dựng và bảo vệ đất nước, chúng ta luôn thấy hình bóng của “Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm đang”, “Năm xung phong”, “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, “Thanh niên đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và “Thanh niên Việt Nam- Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”... Những năm gần đây, thế hệ trẻ Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực học thuật, thể thao và văn hóa, góp phần khẳng định vị thế đất nước trên trường quốc tế. Thanh niên Việt Nam liên tục giành được các giải thưởng uy tín trong các kỳ thi quốc tế về toán học, vật lý, hóa học, tin học, sáng tạo khoa học kỹ thuật, nghệ thuật… Những thành công này cho thấy trí tuệ và khả năng cạnh tranh mạnh mẽ của thanh niên Việt Nam trong môi trường toàn cầu hóa. Trong lĩnh vực thể thao, thanh niên cũng liên tục lập nên những dấu mốc đáng tự hào tại các giải đấu khu vực và thế giới, thể hiện rõ sức mạnh thể chất và tinh thần thi đấu kiên cường. Về văn hóa, thế hệ trẻ đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam đã được quảng bá rộng rãi trên thế giới thông qua những nỗ lực không ngừng của các bạn trẻ trong các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế, các chương trình văn hóa nghệ thuật đa dạng và sáng tạo. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đó, chúng ta cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn. Chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam, dù đã được nâng cao, nhưng vẫn còn khoảng cách khá xa so với các quốc gia phát triển, đặc biệt là ở khả năng sáng tạo, năng suất lao động, kỹ năng thực hành và trình độ ngoại ngữ. Hiện Việt Nam đã nằm trong nhóm 34 nền kinh tế lớn nhất thế giới, tuy nhiên năng suất lao động của ta hiện vẫn đứng thứ 117/181 nước/vùng lãnh thổ được thống kê, chỉ tương đương 11,4% so với Singapore, bằng 35,4% của Malaysia, chưa kể các quốc gia phát triển khác. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống, giáo dục và y tế cho Nhân dân. Tuy nhiên, khi xét đến thể chất, sức khỏe tổng thể và chiều cao trung bình của thanh niên, vẫn tồn tại một khoảng cách rõ rệt so với các nước trong khu vực và các nước phát triển trên thế giới. Chiều cao trung bình của nam giới ở Việt Nam trong lần khảo sát gần nhất vào năm 2020 là 168,1cm, nữ giới là 156,2cm, thấp hơn so với các nước trong khu vực như Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuổi thọ của người Việt Nam hiện nay là 74,5 năm, thấp hơn 5-10 năm so với Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở Việt Nam (19,6%) cũng cao hơn nhiều so với các nước phát triển như Nhật Bản hay Singapore, cho thấy vấn đề dinh dưỡng từ nhỏ vẫn ảnh hưởng lâu dài đến thể chất thanh niên. Trong các cuộc thi đấu thể thao thành tích cao, Việt Nam có thể đạt thành tích tốt trong các môn đòi hỏi kỹ năng nhưng khó cạnh tranh được ở các môn yêu cầu sức mạnh và sức bền. Một thách thức nữa là việc Việt Nam hiện đang bước vào giai đoạn cuối của thời kỳ dân số vàng trong khi hiện tượng già hóa dân số đang diễn ra với tốc độ rất nhanh. Năm 2011 tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên chiếm trên 10% tổng dân số, đến năm 2022, tỷ lệ này đã tăng lên khoảng 12,8%, tương đương khoảng 12,5 triệu người cao tuổi. Dự kiến đến năm 2036, tỷ lệ người cao tuổi sẽ đạt 20%, đồng nghĩa với việc Việt Nam bước vào giai đoạn dân số già. Khi dân số già đi, tỷ lệ người lao động giảm, số người phụ thuộc tăng lên, dẫn tới gánh nặng tài chính ngày càng cao cho nhóm dân số trong độ tuổi lao động. Hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe cũng sẽ chịu áp lực ngày càng lớn khi nhu cầu chăm sóc người cao tuổi tăng cao. Đây là thách thức lớn đối với việc hoạch định chiến lược phát triển bền vững để tận dụng hiệu quả nguồn nhân lực trẻ trước khi bước vào giai đoạn dân số già. Trong bối cảnh toàn cầu hóa đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam phải đối mặt với nguy cơ mai một đáng kể. Hiện tượng giao lưu, hội nhập văn hóa trên quy mô toàn cầu mang lại nhiều lợi ích về kinh tế và xã hội nhưng cũng đồng thời tạo ra những thách thức lớn trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Các xu hướng văn hóa ngoại lai, nếu không được tiếp nhận một cách tỉnh táo và có chọn lọc, có thể làm lu mờ, thậm chí làm xói mòn những nét đẹp vốn có của văn hóa dân tộc. Một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của vấn đề này chính là sự thay đổi trong lối sống và tư duy của giới trẻ. Nhiều thanh niên ngày nay dễ dàng tiếp nhận những giá trị mới, hiện đại từ bên ngoài mà ít quan tâm đến các giá trị truyền thống của dân tộc. Sự phổ biến của các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và giải trí quốc tế khiến cho nhiều người trẻ ngày càng xa rời những giá trị văn hóa đặc trưng của dân tộc, như các loại hình nghệ thuật truyền thống, lễ hội dân gian, ẩm thực truyền thống, và cả những giá trị đạo đức, tinh thần đoàn kết cộng đồng vốn là nét đẹp riêng của người Việt. Tệ nạn xã hội, tỷ lệ phạm tội trong giới trẻ ngày càng 2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 26/3/2025 Mọi thanh niên Việt Nam cần chủ động học tập, rèn luyện và không ngừng phấn đấu để khẳng định bản thân. Thế hệ trẻ cần tự tin bước ra thế giới, mang theo hành trang là tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời phải rèn luyện bản thân trở thành những công dân toàn cầu mang hồn Việt, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư TÔ LÂM Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả, nội dung, phương pháp hoạt động theo hướng gắn với mục tiêu phát triển của địa phương, đất nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; coi trọng chiều sâu, hiệu quả thiết thực, bảo đảm tiếp cận sâu, rộng tới mọi tầng lớp thanh thiếu niên. TƯƠNG LAI CHO THẾ HỆ VƯƠN MÌNH Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu nội dung bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình” của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm. Đội hình xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên góp sức vào dự án đường dây 500kV mạch 3 qua địa bàn tỉnh Nghệ An

diễn biến phức tạp và đang len lỏi vào đời sống của một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên, làm suy yếu nòi giống của dân tộc. TRONG MỘT THẾ GIỚI ĐẦY BIẾN ĐỘNG Thế giới đang bước vào một thời kỳ phát triển đột phá chưa từng có về công nghệ và khoa học kỹ thuật. Sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn và tự động hóa đang định hình mạnh mẽ, nhanh chóng cách thức làm việc, sinh hoạt và giao tiếp toàn cầu. Điều này đòi hỏi mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam, phải chuẩn bị kỹ lưỡng một thế hệ trẻ đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về nguồn nhân lực để hội nhập và phát triển bền vững. Về mặt trí tuệ, thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay cần hơn bao giờ hết khả năng sáng tạo, tư duy phản biện và kỹ năng xử lý nhanh chóng những thay đổi về công nghệ. Thanh niên phải được đào tạo để trở thành những người tiên phong trong việc làm chủ công nghệ mới, có đủ năng lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng những thành tựu tiên tiến nhất vào thực tiễn. Đồng thời, thế hệ trẻ cần có tư duy toàn cầu, khả năng giao tiếp quốc tế và kỹ năng ngoại ngữ vượt trội để chủ động hội nhập vào môi trường quốc tế, cạnh tranh công bằng và hiệu quả với bạn bè thế giới. Tuy nhiên, trí tuệ thôi là chưa đủ. Thể chất khỏe mạnh và bản lĩnh vững vàng cũng là điều kiện không thể thiếu để thế hệ trẻ có thể thích nghi và phát triển trong môi trường toàn cầu cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Một thế hệ thanh niên khỏe mạnh về thể chất sẽ đảm bảo nguồn lực lao động chất lượng cao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Do đó, giáo dục thể chất cần được chú trọng hơn nữa, kết hợp với việc xây dựng hệ thống y tế cộng đồng và cơ sở vật chất thể thao hiện đại nhằm cải thiện sức khỏe tổng thể và nâng cao tầm vóc người Việt Nam. Trong quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, thế hệ trẻ cũng cần được giáo dục, bồi dưỡng để luôn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Văn hóa đóng vai trò là nền tảng tinh thần quan trọng trong quá trình phát triển toàn diện của thanh niên Việt Nam. Văn hóa không chỉ giúp định hình bản sắc quốc gia mà còn là sức mạnh mềm quan trọng, giúp Việt Nam khẳng định vị thế và hình ảnh trên trường quốc tế. Đồng thời, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần nhân văn sâu sắc và ý thức trách nhiệm xã hội cao phải được bồi dưỡng thường xuyên, nhằm xây dựng một thế hệ trẻ có đủ năng lực và nhân cách để đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của xã hội và thế giới. Thực tế cho thấy, các nước phát triển, các cường quốc thế giới và khu vực đều ưu tiên phát triển giáo dục toàn diện, tăng cường thể chất và bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Chúng ta cần học tập và áp dụng linh hoạt những bài học quốc tế này để xây dựng một thế hệ thanh niên xuất sắc, đảm bảo đất nước vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới. TRƯỚC VẬN HỘI MỚI CỦA ĐẤT NƯỚC Sau 80 năm lập nước và 50 năm hoàn toàn thống nhất đất nước và gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đang bước vào giai đoạn có tính đột phá trong phát triển, mở ra những cơ hội nhưng đồng thời cũng đang đứng trước những thách thức chưa từng có. Đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, đối diện với những biến đổi mạnh mẽ từ những đột phá về khoa học công nghệ và những biến động toàn cầu. Hướng tới năm 2045, dấu mốc trọng đại kỷ niệm 100 năm thành lập nước, chúng ta đặt ra mục tiêu chiến lược là phải trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao. Để đạt được điều đó, Việt Nam cần có một thế hệ trẻ không chỉ xuất sắc về trí tuệ mà còn vượt trội về thể chất, giàu bản sắc văn hóa, đủ khả năng cạnh tranh và sánh vai với các cường quốc năm châu, khẳng định vị thế đất nước trên trường quốc tế. Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là lấy con người làm nền tảng cho sự phát triển bền vững, vì con người vừa là mục đích cuối cùng, vừa là động lực chính thúc đẩy sự phát triển xã hội. Và, phát triển kinh tế- xã hội phải hướng tới mục tiêu thỏa mãn nhu cầu tinh thần và vật chất ngày càng cao hơn của nhân dân. Phát triển con người trở thành vấn đề trọng tâm và mang tính chiến lược quyết định sự thành công của đất nước. Vì vậy, công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đầu tư và phát triển thế hệ trẻ trở thành ưu tiên chiến lược hàng đầu trong giai đoạn mới. Xây dựng và nuôi dưỡng một thế hệ thanh niên mạnh mẽ, trí tuệ và văn minh chính là nền tảng vững chắc để Việt Nam không ngừng vươn lên, trở thành quốc gia phát triển, biểu tượng của khát vọng, sức mạnh và ý chí dân tộc. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI MỚI HƯỚNG TỚI NĂM 2045 Khoảng thời gian từ 2025 đến 2045 chỉ còn đúng 20 năm. Những em bé được sinh ra trong quãng thời gian này sẽ là lớp thanh - thiếu niên của thế hệ mới, là chủ nhân tương lai của đất nước Việt Nam phát triển hưng thịnh. Để hướng tới năm 2045 với tầm nhìn về một Việt Nam phát triển toàn diện, việc định hướng phát triển con người, đặc biệt là thế hệ trẻ, trở thành ưu tiên chiến lược. Trước hết, cần đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục và đào tạo nhằm phát triển trí tuệ và tri thức. Hệ thống giáo dục phải được đổi mới sâu rộng, tập trung phát triển các kỹ năng sáng tạo, STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học), ngoại ngữ, kỹ năng số và công nghệ hiện đại. Giáo dục trí tuệ cần đi đôi với giáo dục văn hóa, đạo đức và thẩm mỹ để hình thành những cá nhân toàn diện. Đồng thời, việc thúc đẩy tinh thần tự học, học tập suốt đời, xây dựng một xã hội học tập toàn diện cũng là nhiệm vụ then chốt. Để xây dựng lực lượng tinh hoa, chúng ta cũng cần có các chính sách đặc biệt để thu hút nhân tài trẻ trở về từ nước ngoài, xây dựng đội ngũ nhân lực có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Song song với giáo dục trí tuệ là chiến lược nâng cao sức khỏe và thể chất của người Việt. Cần khuyến khích phát triển thể thao học đường một cách bài bản và hiệu quả nhằm nâng cao tầm vóc người Việt Nam. Chúng ta cần đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2045 là chiều cao trung bình của thanh niên Việt Nam phải đạt một mức nào đó ngang bằng với các nước phát triển trong khu vực. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe toàn dân và xây dựng các cơ sở hạ tầng thể thao hiện đại trở thành yêu cầu cấp thiết. Chúng ta cũng cần đặt mục tiêu tăng số lượng vận động viên thể thao thành tích cao, hướng tới giành huy chương tại các giải đấu lớn như ASIAD và Olympic, không chỉ ở các môn đòi hỏi kỹ năng mà cả các môn đòi hỏi thể lực, sức mạnh vượt trội. Văn hóa là yếu tố không thể thiếu trong chiến lược phát triển con người. Chúng ta cần tiếp tục đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, nghệ thuật, đồng thời đổi mới và hiện đại hóa để phù hợp với thời đại. Mục tiêu là xây dựng con người Việt Nam giàu bản sắc dân tộc: yêu nước, nhân ái, sáng tạo, hội nhập mà không hòa tan. Việc thúc đẩy công nghiệp văn hóa, đưa văn hóa trở thành một động lực kinh tế và sức mạnh mềm quốc gia cũng cần được chú trọng. Trong chiến lược phát triển dân số, chúng ta cần duy trì cơ cấu dân số hợp lý, tận dụng hiệu quả giai đoạn dân số vàng hiện nay trước khi bước vào thời kỳ dân số già. Chất lượng dân số cần được cải thiện thông qua các chương trình sức khỏe, dinh dưỡng và giáo dục toàn diện. Chính sách hỗ trợ các gia đình trẻ, khuyến khích mức sinh thay thế và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho trẻ em cần được thực hiện đồng bộ. Việc bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lý tưởng và khát vọng cống hiến trong thanh niên trở nên đặc biệt quan trọng. Chúng ta cần tạo môi trường để giới trẻ tham gia tích cực vào các lĩnh vực chuyển đổi số, kinh tế xanh và các dự án văn hóa quốc gia, đồng thời khuyến khích thanh niên hội nhập quốc tế sâu rộng. Qua đó, thanh niên không chỉ tiếp thu tinh hoa thế giới mà còn lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam ra quốc tế. Để hiện thực hóa các mục tiêu lớn này, Đảng và Nhà nước sẽ đầu tư mạnh mẽ và toàn diện nguồn lực nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của thế hệ trẻ, đặc biệt là “Thế hệ vươn mình”. Giáo dục, đào tạo, thể thao, văn hóa và chính sách dân số sẽ là những trọng tâm ưu tiên hàng đầu trong chiến lược quốc gia. Mỗi chính sách, mỗi chương trình hành động đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và năng lực cạnh tranh quốc tế của thế hệ trẻ Việt Nam. Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa về đức - trí - thể - mỹ. Cần nghiên cứu, xây dựng các nhóm chính sách đặc thù, phù hợp nhằm phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trong lao động sản xuất, tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đi đầu trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số quốc gia, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tích cực tham gia thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế. Đồng thời, cần tăng cường các giải pháp xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao; rà soát, sửa đổi và bổ sung các chính sách trọng điểm quốc gia dành cho tài năng trẻ; có những chính sách đột phá về học tập, phân luồng hướng nghiệp, đào tạo nghề, việc làm, nhà ở, các thiết chế văn hóa, thể thao cho thanh thiếu niên. Cần xác định những giải pháp cụ thể nhằm phòng ngừa, chống và giảm tỷ lệ tội phạm trong thanh niên; triển khai đồng bộ bộ chỉ số thống kê về thanh niên; xây dựng bộ tiêu chí vì sự phát triển thanh niên Việt Nam cấp tỉnh. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả, nội dung, phương pháp hoạt động theo hướng gắn với mục tiêu phát triển của địa phương, đất nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; coi trọng chiều sâu, hiệu quả thiết thực, bảo đảm tiếp cận sâu, rộng tới mọi tầng lớp thanh thiếu niên. Tổ chức Đoàn cần phát huy tinh thần cống hiến, vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế; phát triển khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tham gia phòng, chống, giảm tỷ lệ tội phạm trong thanh thiếu niên. Bên cạnh sự hỗ trợ từ Đảng và Nhà nước và các tổ chức chính trị-xã hội, sự đồng hành, hợp tác từ gia đình, nhà trường và cộng đồng doanh nghiệp là yếu tố then chốt, không thể thiếu trong hành trình phát triển của thanh niên. Gia đình giữ vai trò nền tảng, nhà trường là nơi rèn luyện trí tuệ và nhân cách, còn các tổ chức, doanh nghiệp sẽ là môi trường lý tưởng để các bạn trẻ thể hiện năng lực sáng tạo, rèn luyện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Hơn hết, chính thanh niên mới là lực lượng quyết định thành công của các mục tiêu, tầm nhìn này. Mọi thanh niên Việt Nam cần chủ động học tập, rèn luyện và không ngừng phấn đấu để khẳng định bản thân. Thế hệ trẻ cần tự tin bước ra thế giới, mang theo hành trang là tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời phải rèn luyện bản thân trở thành những công dân toàn cầu mang hồn Việt, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với tầm nhìn đó, dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước sẽ là cột mốc quan trọng mà đất nước ta hướng tới với niềm tự hào và kỳ vọng. Trên chặng đường 20 năm tiếp theo hướng tới cột mốc đó, chúng ta cùng chia sẻ chung một khát vọng: xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam bản lĩnh, tiến bộ, xuất sắc về trí tuệ, vượt trội về thể chất và đậm đà bản sắc văn hóa, đủ sức tự tin sánh vai cùng bạn bè quốc tế, góp phần đưa đất nước vươn tới hùng cường và phát triển. q 3 n Thứ Tư n Ngày 26/3/2025 THỜI SỰ Tổ chức Đoàn cần phát huy tinh thần cống hiến, vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế; phát triển khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tham gia phòng, chống, giảm tỷ lệ tội phạm trong thanh thiếu niên. Tổng Bí thư Tô Lâm trò chuyện với các đại biểu về dự chương trình gặp mặt đại biểu thế hệ trẻ trong Quân đội vào ngày 18/12/2024

Ngày 25/3, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam (thuộc T.Ư Đoàn) phối hợp Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, báo Tiền Phong và nhãn hàng Number One (Tập đoàn Tân Hiệp Phát) tổ chức Lễ trao giải thưởng “Bền Đam Mê”. Dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Ủy ban quản trị, đảm bảo hoạt động và danh tiếng, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát; ông Andrzej Tomasz Bialasiewicz, Tổng Giám đốc Marketing Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Number One. Cùng dự có các thành viên Hội đồng xét chọn Giải thưởng “Bền Đam Mê”, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng các thời kỳ. VINH DANH 11 DỰ ÁN XUẤT SẮC Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam cho biết, trong hơn ba thập kỷ qua, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam luôn giữ vững sứ mệnh đồng hành, hỗ trợ và phát huy tối đa năng lực, trí tuệ, nhiệt huyết của thế hệ trẻ Việt Nam. Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình bước vào kỷ nguyên mới, với những đột phá mạnh mẽ về thể chế, về tổ chức bộ máy, với tư duy nghĩ sâu làm lớn, nhìn xa trông rộng, và khát vọng vươn lên của hơn một trăm triệu dân, Giải thưởng “Bền Đam Mê” tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của thế hệ trẻ trong việc hiện thực hóa những mục tiêu chiến lược và khát vọng ấy. Cũng theo nhà báo Phùng Công Sưởng, sau hơn ba tháng phát động, Ban Tổ chức giải thưởng đã nhận được 17 dự án đề cử thuộc 4 lĩnh vực: Hoạt động xã hội, Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao, Kinh doanh - Khởi nghiệp và 13 dự án đề cử từ các nhà khoa học từng đạt Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng. Qua quá trình thẩm định, xét duyệt kỹ lưỡng và công bằng, Hội đồng xét duyệt lựa chọn được 6 dự án tiêu biểu thuộc các lĩnh vực: Hoạt động xã hội, Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao, Kinh doanh - Khởi nghiệp và 5 dự án xuất sắc trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ để trao Giải thưởng “Bền Đam Mê”. PGS. TS TRƯƠNG THANH TÙNG, GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU 2022, GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐH PHENIKAA, HÀ NỘI: Làm chủ toàn diện công nghệ Trong bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình” gửi thế hệ trẻ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “... xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam bản lĩnh, tiến bộ, xuất sắc về trí tuệ, vượt trội về thể chất và đậm đà bản sắc văn hóa, đủ sức tự tin sánh vai cùng bạn bè quốc tế, góp phần đưa đất nước vươn tới hùng cường và phát triển”. Là một nhà khoa học trẻ, tôi cảm nhận được sự quan tâm, niềm tin yêu, kỳ vọng vào thế hệ trẻ, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước của Tổng Bí thư Tô Lâm. Bài viết đồng thời cũng là lời kêu gọi, nguồn cảm hứng mạnh mẽ thúc đẩy tôi và các đồng nghiệp khoa học trẻ cống hiến hết mình cho sự phát triển của đất nước. Tôi nhận thức rằng, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo là nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới. Do đó, các nhà khoa học trẻ phải không ngừng học hỏi, nghiên cứu phát triển các công nghệ mới theo hướng làm chủ, từ nghiên cứu cơ bản tới nghiên cứu ứng dụng. Các nhà khoa học trẻ cần kết nối để cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau đảm nhận những dự án lớn mang tầm quốc gia, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, nhằm ứng dụng công nghệ mới trực tiếp giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội. Làm được điều này, các kết quả khoa học công nghệ sẽ đóng góp trực tiếp vào việc xây dựng một nền kinh tế tri thức, giúp Việt Nam có sức cạnh tranh mạnh mẽ trên trường quốc tế. Một trong những nội dung quan trọng mà tôi đúc kết được qua bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm, đó là trách nhiệm truyền cảm hứng và đào tạo các thế hệ trẻ tiếp nối. Việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và đam mê khoa học sẽ giúp xây dựng một cộng đồng khoa học trẻ tương lai đầy nhiệt huyết, đảm bảo và tự chủ được nguồn nhân lực chất lượng cao như Tổng Bí thư đã chỉ ra trong bài viết. Tôi tin rằng, với sự đoàn kết, trí tuệ và nỗ lực không ngừng, thế hệ trẻ chúng ta sẵn sàng gánh vác những trọng trách như trong lời kêu gọi thanh niên của Tổng Bí thư, để đưa đất nước ta vươn lên trong kỷ nguyên mới. LÊ ANH TIẾN, CEO CTCP CÔNG NGHỆ CHATBOT VIỆT NAM, GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU 2019: Sáng tạo tương lai Là một người nghiên cứu về khoa học, đồng thời là doanh nhân trẻ trong lĩnh vực công nghệ, tôi cảm thấy tự hào khi mình là một phần của thế hệ được kỳ vọng sẽ dẫn dắt đất nước đến năm 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. Thông điệp này nhắc nhở tôi về hành trình của chính mình. Những lời nhắn nhủ đó không chỉ khẳng định vai trò của thanh niên trong lịch sử mà còn mở ra một tầm nhìn rõ ràng về tương lai mà thế hệ trẻ sẽ xây dựng. Với tôi, lời kêu gọi của Tổng Bí thư Tô Lâm là một nguồn động viên to lớn để tiếp tục phấn đấu, nỗ lực trong công việc. Những người trẻ, không chỉ đơn thuần thừa hưởng thành quả của các thế hệ cha anh đi trước mà còn là những người tạo dựng tương lai cho đất nước. Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ và đổi mới sáng tạo chính là chìa khóa để Việt Nam bứt phá vươn lên. Chính vì vậy, tôi cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến trong lĩnh vực công nghệ, sáng tạo nội dung và phát triển các sản phẩm giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào các dự án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, thúc đẩy sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong mọi ngành nghề, tạo cơ hội cho bạn trẻ làm việc, phát triển trong ngành công nghệ, góp phần nâng cao kỹ năng số. Cùng các đồng nghiệp và cộng đồng doanh nhân, chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để góp phần 4 n Thứ Tư n Ngày 26/3/2025 Hôm nay (26/3), nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chia sẻ với báo Tiền Phong, bạn trẻ trên cả nước thể hiện quyết tâm hành động, khát vọng cống hiến để xây dựng đất nước phát triển phồn vinh trong kỷ nguyên mới theo tinh thần bài viết: “Tương lai cho thế hệ vươn mình” của Tổng Bí thư Tô Lâm. “Những câu chuyện truyền cảm hứng của lớp học Tâm Thủy Tinh, của cô gái vàng điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh, của golfer số 1 Việt Nam Nguyễn Anh Minh, hay những thành tựu, dự án của các nghệ sĩ, doanh nhân, nhà khoa học được trao thưởng đều có sức lan tỏa cao và tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội”, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong nhấn mạnh. Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029, diễn ra tháng 12/2024 ẢNH: NHƯ Ý Sẵn sàng gánh vác trọng trách GIỚI TRẺ 94 NĂM THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS Tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết và Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng trao Giải thưởng "Bền Đam Mê" cho các cá nhân ẢNH: NHƯ Ý TRAO GIẢI THƯỞNG “BỀN ĐAM MÊ":

5 n Thứ Tư n Ngày 26/3/2025 Sáng 25/3, Bộ Công an tổ chức chương trình gặp mặt, đối thoại với đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và trao Giải thưởng “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2024. Dự và chủ trì chương trình có Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn. ÁP DỤNG "3 LIÊN KẾT" TRONG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06 Đặt câu hỏi tại buổi đối thoại, Thiếu tá Trương Quốc Việt - đoàn viên Chi đoàn khoa An ninh chính trị nội bộ, Học viện An ninh nhân dân, mong muốn, Bộ trưởng định hướng sâu hơn những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác công an, để góp phần đưa đất nước chúng ta vững bước trong kỷ nguyên mới, và thanh niên công an cần phải tập trung làm tốt những vấn đề gì? Về nội dung này, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, trước yêu cầu phát triển mạnh mẽ của đất nước trong kỷ nguyên mới, lực lượng công an nhân dân (CAND) tiếp tục giữ vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương, chiến lược lớn của Đảng và Nhà nước. Trọng tâm là gia tăng đóng góp của CAND trong thực hiện mục tiêu ổn định, phát triển đời sống cho nhân dân; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước… “Chúng tôi luôn tạo mọi điều kiện để các bạn thực hiện ước mơ, hoài bão. Tôi mong muốn và rất cần các bạn mạnh dạn đề xuất sáng kiến, từ khoa học công nghệ đến các giải pháp đột phá từ thực tiễn công tác… Tôi rất hoan nghênh và đặt niềm tin vào sự nỗ lực bứt phá của thanh niên công an trong giai đoạn hiện nay”, Bộ trưởng Lương Tam Quang nói. Tại buổi đối thoại, Đại úy Vũ Dương Minh - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, đề xuất tới Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn quan tâm chỉ đạo, định hướng tổ chức Đoàn các cấp đồng loạt tham gia phối hợp với lực lượng công an để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án 06 của Chính phủ, phục vụ công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Trao đổi về nội dung trên, anh Bùi Quang Huy cho biết, trong chỉ đạo hoạt động tình nguyện hiện nay, T.Ư Đoàn đẩy mạnh chủ trương "ba liên kết": liên kết lực lượng, liên kết địa bàn và liên kết cộng đồng. Theo anh Huy, thực tế, tại nhiều địa phương đã chứng minh, khi lực lượng thanh niên công an phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đoàn địa phương, hiệu quả triển khai Đề án 06 được nâng cao rõ rệt, trong đó thanh niên công an đóng vai trò nòng cốt. LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ NGUỒN, CÔNG NGHỆ LÕI Từ điểm cầu trực tuyến, Đại úy Võ Thị Bích Phương - Phó Trưởng Ban Thanh niên Công an TPHCM mong muốn được định hướng sâu hơn về chủ trương, mục tiêu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong CAND thời gian tới đây và nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn, ĐVTN để góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, mục tiêu đó. Về nội dung này, Bộ trưởng Lương Tam Quang thông tin, Bộ Công an đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc triển khai phong trào Bình dân học vụ số trong CAND. “Mục tiêu của chúng ta là phổ cập cơ bản kiến thức công nghệ cho cán bộ, chiến sĩ nhanh nhất, từ đó tạo ra sự chuyển biến toàn diện trong nhận thức và hành động”, Bộ trưởng nói. Đặc biệt, ĐVTN là lực lượng có tiềm năng rất lớn và là đội ngũ chủ chốt trong công tác khoa học công nghệ. Vì vậy, cần phải làm chủ công nghệ nguồn, làm chủ công nghệ lõi để phục vụ công tác công an, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự. CHÂU LINH- MẠNH THẮNG Đối thoại với tuổi trẻ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đề nghị, thanh niên Công an cần tiên phong trong việc thực hiện công tác tại cơ sở, xây dựng phong cách gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân. Thanh niên Công an phải trở thành điểm tựa bình yên của nhân dân. Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an và anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu năm 2024 Nhà báo Phùng Công Sưởng cho hay, những dự án, cá nhân được vinh danh và trao giải thưởng mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ thể hiện năng lực sáng tạo, sự bền bỉ, kiên trì chinh phục những thành tựu mới mà còn góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết trong cuộc sống hiện nay như bảo tồn di sản văn hóa; nâng cao vị thế văn hóa, nghệ thuật và thể thao của Việt Nam trên trường quốc tế; hỗ trợ giáo dục cho trẻ em nghèo; ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong giáo dục, y học, bảo vệ môi trường. KHÔNG BỎ CUỘC ĐỂ TRỞ THÀNH PHIÊN BẢN TỐT HƠN Các tài năng trẻ nhận Giải thưởng “Bền Đam Mê” đã chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình kiên trì, bền bỉ, vượt qua giới hạn bản thân để chinh phục ước mơ. Với hơn 17 năm gắn bó với điền kinh, Nguyễn Thị Oanh đã vượt qua vô số thử thách, không ít lần thất bại để khẳng định bản thân. Những ngày đầu, cô không được đánh giá cao vì không có thể trạng lý tưởng để theo đuổi thể thao. Năm 2014, Oanh mắc bệnh viêm cầu thận đứng trước nguy cơ từ bỏ bộ môn điền kinh mãi mãi. Tuy nhiên, với tinh thần không bỏ cuộc, Oanh bền bỉ luyện tập và đã mạnh mẽ trở lại đường đua, chinh phục hàng loạt thành tích đáng nể với 1 HCĐ Asiad, 1 HCV Giải điền kinh trong nhà châu Á và 12 HCV cá nhân ở SEA Games. Đặc biệt năm 2023, tại SEA Games 32, cô lập được thành tích kinh ngạc khi trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành 4 HCV cá nhân môn điền kinh trong một kỳ SEA Games, trong đó có kỳ tích đoạt được 2 HCV chỉ trong vòng 20 phút. Dù bị bệnh xương thuỷ tinh bẩm sinh, nhưng vượt qua sự khắc nghiệt của số phận, Nguyễn Thị Ngọc Tâm đã sáng lập “Lớp học Tâm Thủy Tinh” suốt 21 năm nay dạy miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tâm luôn tự nhận là người “tham lam” với nhiều ước mơ và hoài bão, dù chỉ nặng vẻn vẹn 15 kg. “Giải thưởng lần này sẽ góp phần hỗ trợ tôi trong việc tiếp tục duy trì, phát triển lớp học Tâm Thuỷ Tinh nói riêng và hiện thực hóa những ước mơ, đam mê của mình trên chuyến hành trình thủy tinh với khát khao sống có ích cho cộng đồng,cho xã hội của mình”, Tâm nói. Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Ủy ban quản trị, đảm bảo hoạt động và danh tiếng Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát bày tỏ ấn tượng với những câu chuyện chia sẻ truyền cảm hứng của các tài năng trẻ. “Khi nghe các bạn chia sẻ, tôi thực sự cảm thấy ân hận vì thời tuổi trẻ của tôi đã để lãng phí nhiều thời gian. Các bạn trẻ hôm nay đã sử dụng thời gian của mình thật ý nghĩa, đã nỗ lực miệt mài học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất cống hiến cho đơn vị, cộng đồng, Tổ quốc”, ông Hưng nói. LƯU TRINH vào sự nghiệp xây dựng một Việt Nam mạnh mẽ và thịnh vượng, nơi mà thế hệ trẻ không chỉ là người thừa kế mà còn là người sáng tạo ra tương lai. Tôi tin rằng, chỉ khi chúng ta dám mơ lớn và hành động mạnh mẽ, thế hệ trẻ sẽ thực sự trở thành lực lượng tiên phong, là "rường cột" vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước. TRẦN VĂN LỰC, SINH VIÊN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI, CEO CTCP AWAKE DRIVE: Xây dựng một Việt Nam thịnh vượng Đọc bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm trong những ngày rạo rực khí thế tươi trẻ của tháng Ba - Tháng Thanh niên, người trẻ chúng tôi như được truyền thêm động lực mới, khát khao cống hiến mới. Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp là con đường tất yếu để đưa Việt Nam trở thành quốc gia sáng tạo, làm chủ công nghệ và tạo ra những sản phẩm đột phá. Tôi luôn tin rằng, đổi mới sáng tạo chính là chìa khóa để phát triển đất nước, là con đường giúp Việt Nam bứt phá và khẳng định vị thế trên bản đồ công nghệ thế giới. Với khát vọng tiên phong trong lĩnh vực công nghệ, tôi và nhóm cộng sự đã khởi nghiệp từ trên giảng đường với dự án Awake Drive. Chúng tôi không chờ đợi thị trường, mà chủ động tạo ra những sản phẩm có giá trị và thay đổi cách con người tương tác với công nghệ. Awake Drive đang tập trung phát triển công nghệ sử dụng sóng não để giám sát và duy trì độ tỉnh táo cho tài xế, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và nâng cao an toàn đường bộ. Thời gian tới, chúng tôi đặt ra một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, không chỉ xây dựng sản phẩm, mà còn kết nối, hợp tác với các chuyên gia, nhà khoa học và các startup khác để cùng nhau kiến tạo tương lai. Chính sách hỗ trợ của Nhà nước đang ngày càng hoàn thiện, nhưng điều quan trọng hơn là tinh thần dám nghĩ, dám làm của thế hệ trẻ. Tôi mong rằng, ngày càng có nhiều bạn trẻ dấn thân vào con đường nghiên cứu và khởi nghiệp, không ngại khó khăn, không sợ thất bại, vì mỗi bước đi hôm nay sẽ góp phần xây dựng một Việt Nam sáng tạo và thịnh vượng trong tương lai. LƯU TRINH (ghi) Điểm tựa bình yên của nhân dân GIỚI TRẺ HỒ CHÍ MINH (26/3/1931-26/3/2025) 1. Nguyễn Thị Ngọc Tâm, sáng lập “Lớp học Tâm Thủy Tinh”. 2. Ca sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hà - Hà Myo, bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát Xẩm. 3. Nghệ sĩ Võ Minh Quang, được mệnh danh là “thần đồng piano”. 4. HLV/VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh, được gọi là “cô gái vàng” của điền kinh Việt Nam. 5. VĐV Golf Nguyễn Anh Minh, hạng 53 toàn cầu và hạng 5 châu Á. 6. Nguyễn Mỹ Linh phát triển đặc sản trà Shan tuyết cổ thụ tại Điện Biên. 7. TS. Nguyễn Văn Sơn, giảng viên Trường Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội, chủ nhiệm dự án về AI. 8. TS. Lương Văn Thiện, giảng viên Trường Công nghệ - ĐH Kinh tế Quốc dân, dẫn dắt dự án hỗ trợ bác sĩ trong điều trị bệnh tim mạch và tuyến giáp. 9. TS. Phạm Huy Hiệu, giảng viên Trường ĐH VinUni, phát triển dự án “Hệ thống AI dự đoán nguy cơ đột quỵ và kiểm soát huyết áp cá thể hóa”. 10. TS. Ngô Ngọc Hải, Viện Nghiên cứu hệ Gen (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), chủ trì dự án “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới hệ sinh thái và đa dạng nguồn gen các loài bò sát quý hiếm tại ven biển, hải đảo phía Bắc”. 11. TS. Trần Ngọc Quang, Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu cấu trúc Nano và Phân tử (ĐHQG TPHCM), triển khai dự án “Chuyển đổi nhựa rác thải PET thành vật liệu MOFs làm điện cực dương trong công nghệ điện phân nước sản xuất nhiên liệu hydro xanh”. 11 dự án tiêu biểu nhận Giải thưởng “Bền Đam Mê” Trong khuôn khổ buổi đối thoại, Bộ Công an đã trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu năm 2024 cho 20 cá nhân. Đây là những ĐVTN đến từ nhiều đơn vị, lĩnh vực, địa bàn công tác khác nhau, nhưng đều chung nhau ngọn lửa nhiệt huyết, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ.

6 KHOA GIÁO n Thứ Tư n Ngày 26/3/2025 Em Đinh Xuân Sang (lớp 11) chia sẻ, ngay tại địa phương, người dân trồng chuối rất nhiều, có những thời điểm chuối bị vứt bỏ, cho gia súc ăn. Đi sâu vào tìm hiểu, các em nhận thấy chuối tại Đắk Lắk chủ yếu được tiêu thụ dưới dạng tươi hoặc sấy khô, đầu ra còn bấp bênh và phụ thuộc nhiều vào thị trường. Từ những trăn trở giúp người dân tiêu thụ chuối và mở ra hướng đi mới cho sản phẩm chuối tại Đắk Lắk, nhóm chế biến chuối thành các sản phẩm như kẹo chuối, chuối sấy, chuối dẻo nhằm nâng cao giá trị kinh tế, đa dạng hóa đầu ra. Trải qua nhiều lần thất bại, nhóm cũng đã thành công làm ra sản phẩm với tiêu chuẩn: Kẹo đủ độ mềm, dẻo, dai, thơm vị chuối, có vị ngọt thanh. Em Cao Khánh Linh và Hồ Phạm An Nhi (lớp 8, Trường THCS Lê Đình Chinh, huyện Ea Súp) tận dụng nguồn nguyên liệu từ quả chuối, nghiên cứu thực hiện dự án “Cách làm nước mắm chay từ quả chuối mốc và nấm hương”. Theo Khánh Linh, ngày nay, mọi người chú trọng đến sức khoẻ và nhiều người hướng đến chế độ ăn lành mạnh. Nhóm Linh muốn tạo ra một sản phẩm chay không chứa cholesterol, hàm lượng i ốt thấp. Tận dụng nguồn nguyên liệu tại địa phương, hai nữ sinh bắt tay vào thực hiện. An Nhi cho biết, từ nguồn nguyên liệu đơn giản gồm: Chuối mốc, muối hạt, nấm hương, đường thốt nốt và nước, qua quá trình chế biến đã tạo ra thành phẩm nước mắm chay với thành phần tự nhiên không chất bảo quản, không chất tạo màu, thơm ngon, dinh dưỡng và có giá thành thấp. Đây là lựa chọn lý tưởng cho ai quan tâm đến sức khỏe tim mạch, huyết áp. Sản phẩm được gửi đi kiểm định tại Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường Đại học Tây Nguyên. Khánh Linh và An Nhi mong muốn trong tương lai sẽ hoàn thiện sản phẩm tốt hơn để mở rộng được quy mô, đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Hai dự án “Nghiên cứu quy trình chế biến kẹo chuối nhằm nâng cao giá trị kinh tế của chuối tại Đắk Lắk”, “Cách làm nước mắm chay từ quả chuối mốc và nấm hương” đã đoạt giải Tư tại cuộc thi nghiên cứu khoa học - kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Đắk Lắk năm học 2024 - 2025 vừa tổ chức vào đầu năm 2025. NGUYỄN THẢO ĐIỂM ĐẶC BIỆT Bộ GD&ĐT vừa ban hành hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Điểm đặc biệt trong kì thi năm nay: Có 2 lịch thi tương ứng với 2 chương trình giáo dục phổ thông 2006 và 2018. Với thí sinh dự thi theo chương trình 2006, Bộ GD&ĐT quy định, căn cứ số lượng thí sinh đăng kí dự thi, các sở GD&ĐT bố trí một số điểm thi riêng. Việc tổ chức thi thực hiện theo quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2024. Thí sinh dự thi 6 môn thi. Trong đó, 3 môn thi bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và chọn 1 trong 2 bài thi Khoa học Tự nhiên (các môn thi Lí, Hóa, Sinh) hoặc bài thi KHXH (Lịch sử, Địa lí, Giáo dục Công dân). Nếu thí sinh nào chưa tốt nghiệp năm trước, năm nay mới xét tốt nghiệp thì thực hiện theo quy chế cũ, với tỉ lệ 30% điểm học bạ lớp 12 và 70% điểm thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh dự thi trong thời gian 4 buổi. Nhóm thí sinh thi tốt nghiệp theo chương trình 2018, theo quy định chỉ thực hiện 4 bài gồm 2 môn bắt buộc Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại đã học ở bậc THPT (10 môn). Trong công thức tính điểm xét tốt nghiệp, điểm các môn thi chiếm 50%; điểm học bạ 3 năm THPT chiếm 50% và điểm ưu tiên nếu có. So với trước, điểm học bạ tăng 20%. Thí sinh thi tốt nghiệp trong thời gian 3 buổi. LO TIÊU CỰC Tại hướng dẫn, Bộ GD&ĐT yêu cầu việc xếp phòng thi được thực hiện theo nguyên tắc đối với buổi thi bài thi tự chọn như sau: Trong phòng, mỗi môn chỉ bóc đề 1 lần; khi đã bóc đề môn nào thì thí sinh đã đăng kí dự thi môn đó phải thi môn đó, có nghĩa 10 môn tự chọn sẽ được bóc đề đồng thời ngay khi bắt đầu buổi thi. GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Quản lí Chất lượng, (Bộ GD&ĐT) lí giải, do số lượng môn trong kì thi tăng so với năm trước và thí sinh được phép chọn 2 môn nên việc sắp xếp phòng thi phức tạp hơn, công tác coi thi sẽ có nhiều điểm mới. Theo đó, trong quá trình xây dựng quy chế, Bộ GD&ĐT đã tổ chức nhiều đợt thực nghiệm để tối ưu hóa từ quy trình như: Bóc, phát, thu bài thi cũng như thử nghiệm hệ thống sắp xếp phòng thi. Từ năm 2025, thí sinh dự thi tại một phòng thi cố định duy nhất trong suốt 3 buổi thi. Việc sắp phòng theo 2 môn tự chọn của thí sinh, trong đó có phòng có thể thi lần lượt môn 1, môn 2 giống nhau nhưng cũng có phòng thi đồng thời nhiều môn, tối đa là 5 môn. Trước điểm mới khá phức tạp trong việc tổ chức môn tự chọn tại kì thi tốt nghiệp THPT năm nay, một chuyên gia khảo thí nhận định đối với thí sinh theo chương trình Giáo dục phổ thông 2006, công tác tổ chức đã tương đối tường minh và chặt chẽ. Thí sinh dự thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 có 2 môn tự chọn trong số 10 môn học còn lại, được thi trong cùng một buổi. Đây là một điểm khác biệt so với các năm trước vì phòng thi có thể có nhiều môn lựa chọn và thi ở các thời điểm khác nhau, dẫn đến bỡ ngỡ cho cán bộ coi thi và thí sinh, có thể nhầm lẫn đáng tiếc hoặc xảy ra việc gian lận trong quá trình tổ chức bài thi lựa chọn. Ví dụ cùng trong một phòng , thí sinh A lựa chọn 2 bài thi Lịch sử, Vật lí; thí sinh B lựa chọn Lịch sử, Giáo dục kinh tế và Pháp luật; thí sinh C lại lựa chọn thi Sinh học, Hóa học. Trong những năm gần đây, các bài thi trắc nghiệm khách quan, Bộ GD&ĐT qui định từng thí sinh có mã đề thi riêng, có 24 mã đề thi khác nhau/phòng thi và được hình thành từ 4 mã đề gốc khác nhau (mỗi môn thi đều có 4 đề thi gốc độc lập), từ đó trộn thành 6 mã đề và đảm bảo học sinh ngồi cạnh nhau không trùng mã đề gốc để hạn chế tối đa tình trạng cùng câu hỏi, cùng đáp số. Ngoài ra, Bộ yêu cầu các phòng thi phải bố trí cách đánh số báo danh khác nhau để tránh sự trùng hợp, thí sinh có thể xin ra ngoài với lí do bất khả kháng để trao đổi đáp án của các câu hỏi cùng mã đề. Việc làm này nhằm hạn chế tối đa tiêu cực. Để tránh sự bỡ ngỡ của cán bộ coi thi và thí sinh và giảm thiểu các thiếu sót không đáng có, hạn chế tối đa các gian lận có thể xảy, tạo sự công bằng, khách quan, công khai, trung thực trong quá trình tổ chức bài thi lựa chọn; vị chuyên gia đề xuất Bộ GD&ĐT cần phải có hướng dẫn chi tiết và tập huấn, phổ biến cho cán bộ coi thi và đặc biệt thí sinh . Trao đổi với phóng viên về băn khoăn này, GS.TS Huỳnh Văn Chương thông tin về giải pháp chống gian lận như mỗi thí sinh chỉ ngồi ở một phòng thi duy nhất trong thời gian thi (những năm trước thay đổi phòng thi). 1 môn có thể thi cả 2 ca cho các phòng thi khác nhau nên phải cách li thí sinh trọn 2 ca và tăng mã đề mỗi ca khác nhau thành 48 mã (trước đây là 24 mã). Bộ GD&ĐT tính toán khoảng cách phát đề trong một phòng thi từ 2 môn thi đến 5 môn thi. Lãnh đạo Cục Quản lí chất lượng cho biết, thí sinh cần lưu ý khi dự thi môn tự chọn phải có mặt từ đầu buổi thi và chỉ được ra khi hết giờ thi (kết thúc cả 2 môn thi tự chọn). Trước đây thí sinh chỉ thi môn thi thứ 2 trong bài thi tự chọn thì có thể đến trước giờ thi môn thi thứ hai 15 phút. Tuy nhiên từ năm 2025, thí sinh phải đến ngay từ đầu buổi thi. Một trong những quy định quan trọng thí sinh cần nhớ khi làm bài các môn trắc nghiệm khách quan là không được nộp bài thi trước khi hết giờ làm bài. Thí sinh chỉ được rời khỏi phòng thi sau khi giám thị đã kiểm đủ số phiếu trả lời trắc nghiệm của cả phòng thi và cho phép. NGHIÊM HUÊ Thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có nhiều điểm khác biệt so với những năm trước. Những khác biệt này cần sự hướng dẫn cụ thể từ Bộ GD&ĐT để tránh tiêu cực thi cử. Nhóm học sinh lớp 11, Trường THPT Quang Trung (huyện Krông Pắc) cùng nhau thực hiện dự án “Nghiên cứu quy trình chế biến kẹo chuối nhằm nâng cao giá trị kinh tế của chuối tại Đắk Lắk”. Những lưu ý không thể bỏ qua Nhóm nữ sinh chế nước mắm chay từ quả chuối GS.TS Huỳnh Văn Chương chia sẻ đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có những điểm mới so với các kì thi trước: không chỉ kiểm tra kiến thức mà tập trung hướng đến việc đánh giá năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Theo đó, sẽ có nhiều câu hỏi được xây dựng từ các tình huống thực tế trong đời sống, khoa học, xã hội, giúp thí sinh thấy rõ mối liên hệ giữa kiến thức học được và thế giới xung quanh. Thành phẩm nước mắm chay thơm ngon, dinh dưỡng Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 ẢNH: NHƯ Ý THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==