Tiền Phong số 85

THỨ HAI 25/3/2024 SÕ 85 0977.456.112 TRANG 11 CHÁNH ÁN TAND TỈNH CÀ MAU NÓI GÌ? TRANG 6 TRANG 12 TRANG 8 + 9 TRANG 14 VỤ BỊ CÁO TỰ TỬ SAU KHÁNG CÁO BẤT THÀNH: TRANG 3 Xây đập dâng phải đi kèm kiểm soát khai thác cát Xây dựng cộng đồng sÕ và hạ tầng dữ liệu CHƯƠNG TRÌNH THỦ TƯỚNG GẶP MẶT VÀ ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN: THÁNG THANH NIÊN Vì sao ISKP tấn công khủng bÕ ở Nga? Đừng để mất cơ hội vì sai sót nhỏ ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN ĐH: NGHIÊN CỨU NÂNG MỰC NƯỚC SÔNG HỒNG: Đường đua phim Việt dịp lễ 30/4 nóng dần VĐV Đỗ QuÕc Luật làm quen đường chạy tại Phú Yên ẢNH: NHƯ Ý DN xuất nhập khẩu lo lắng trước biến động tỷ giá (ảnh chụp tại Công ty Việt Thắng Jean) ẢNH: U.P TRANG 4 SỐT VỚI TỶ GIÁ CHUYỆN HÔM NAY Vượt qua cú đánh bồi XEM TIẾP TRANG 4 n NGỌC LÂM Tình hình địa chính trị thế giới phức tạp trong những năm qua ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động thương mại toàn cầu. Việt Nam cũng không có ngoại lệ. Người tiêu dùng phải mua hàng nhập khẩu giá cao TRANG 16 Đỗ QuÕc Luật sẽ nÕi dài kỷ lục vô địch 10km?

2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 25/3/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång bieân taäp: LE XUAÂN SÔN n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG - LE MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET Nam Bộ đón nắng nóng diện rộng kéo dài Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngày 24/3, khu vực miÃn Đông Nam Bộ, một số nơi ở khu Tây Bắc của Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo hôm nay (25/3), nắng nóng mở rộng ra Tây Nam Bộ. Toàn bộ miÃn Nam có nắng nóng diện rộng, riêng Đông Nam Bộ cục bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Cơ quan khí tượng nhận định, nắng nóng diện rộng còn kéo dài nhiÃu ngày tới ở đây. Ngoài ra, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên trong hai ngày 25-26/3 cũng có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trên 36 độ. Từ ngày 27/3, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi phía Tây khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, nắng nóng chấm dứt. Tây Nguyên tiếp tục nắng nóng cục bộ trong nhiÃu ngày tới. NGUYỄN HOÀI Cứu sống bệnh nhân quốc tịch Anh Ngày 24/3, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho biết, vừa cứu sống một bệnh nhân mang quốc tịch Anh nguy kịch vì xuất huyết. Bệnh nhân là ông P.A.B. (64 tuổi, quốc tịch Anh) được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng chảy máu răng, máu mũi, bầm da dạng chấm, xuất huyết hai chân. Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, bác sĩ xác định ông B. bị giảm tiểu cầu miễn dịch trên nÃn bệnh tăng huyết áp, nguy cơ xuất huyết não đe dọa tính mạng do thông số xét nghiệm tiểu cầu rất thấp. Qua kiểm tra, bác sĩ xác định người bệnh có nhóm máu O - Rhesus âm. Đây là nhóm máu rất hiếm, ước tính chỉ 0,1% dân số Việt Nam có nhóm máu này. Bệnh viện Chợ Rẫy đã liên hệ với ngân hàng máu của TPHCM, tuy nhiên kho dự trữ đã hết chế phẩm tiểu cầu O - Rhesus âm. Trước tình trạng nguy cấp của bệnh nhân, Trung tâm TruyÃn máu Chợ Rẫy - Bệnh viện Chợ Rẫy đã khởi động quy trình khẩn cấp, nhanh chóng liên lạc với Ban chủ nhiệm của 2 nhóm: Câu lạc bộ máu hiếm TPHCM (thuộc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM) và Câu lạc bộ nhóm máu hiếm miÃn Nam để huy động nguồn hiến tiểu cầu. May mắn đã đến với người bệnh khi có 3 người hiến tiểu cầu phù hợp các chỉ số cho và nhận. Sau gần 1 tuần điÃu trị, sức khỏe bệnh nhân đã bình phục tốt, đủ điÃu kiện xuất viện. VÂN SƠN - Đến chừng này tuổi rồi Mõ ngẫm thấy cuộc đời lắm lúc cũng trớ trêu… - Cuộc sống mà Mõ, có ai tính được chữ ngờ. Muôn hình vạn trạng, ảo diệu khôn lường ở phía trước. Cho mọi người biết, điều trớ trêu nào đang khiến Mõ bận tâm? - Mọi người biết đấy, cái khoảnh ruộng sát ngay điếm canh Mõ đang tá túc, mấy năm trước làng đồng ý cho nhà đầu tư xây một trung tâm thương mại… - Sướng nhất Mõ rồi còn gì. Đang ở nơi đồng không mông quạnh, bỗng giờ có mặt tiền sầm uất bán buôn. - Mọi người đang mỉa mai Mõ đấy à? Điếm canh Mõ đang ở nhờ, tình trạng tài chính thường xuyên tiền khô cháy túi, vậy mà suốt ngày chứng kiến cảnh thiên hạ tấp nập vào ra mua sắm. Thà khuất mắt trông coi chứ như này khác chi tra tấn. Càng cảm nhận sâu sắc phận nghèo, phận khổ… - Mõ cứ so sánh thế làm chi cho tổn thọ thêm. Hãy nhìn xuống những phận đời còn trớ trêu hơn Mõ. Có như thế mới thấy mình vẫn còn may, còn sướng, còn hạnh phúc… - Còn có những phận người như thế ư? - Không phải một người mà rất nhiều người! - Kể đi! Kể cho Mõ nghe để còn động lực bước tiếp. - Đây nhé! Có hẳn một bản ở miền nắng gió, họ định cư ngay dưới chân nhà máy thủy điện. Toàn vùng điện sáng như sao, riêng thôn của họ vẫn đèn dầu mấy chục năm qua… - Híc! Buồn nhề! - Lại có thôn định cư sát nhà máy nước sạch, nhưng 15 năm qua cư dân ở đây vẫn dùng nước bẩn… - Đúng là quá trớ trêu, nghe não lòng quá! Như hoàn cảnh của Mõ đã là gì, nhề? MÕ LÀNG Đã thấm gì! TIN Quỹ Bình ổn xăng dầu còn hơn 6.650 tỷ đồng Bộ Tài chính cho biết, đến hết năm 2023, số dư Quỹ Bình ổn xăng dầu (Quỹ BOG) ở mức 6.655 tỷ đồng. Trong quý IV/2023, số tiÃn trích Quỹ BOG gần 15 tỷ đồng và số tiÃn sử dụng quỹ gần 133 tỷ đồng. Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG ở mức 3,34 tỷ đồng. Thời gian qua, Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiÃu sai phạm trong trích lập, sử dụng Quỹ BOG. Có 7 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đã sử dụng Quỹ BOG sai mục đích bình ổn giá, không kết chuyển và tài khoản Quỹ BOG mà để lại tài khoản thanh toán của doanh nghiệp. Lãnh đạo Cục Quản lý giá cho biết, đã làm việc với doanh nghiệp sai phạm và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện kết luận Thanh tra Chính phủ. Doanh nghiệp trích, chi sai phải điÃu chỉnh số liệu chính xác. Cục Quản lý giá đang tổng hợp nội dung để báo cáo, dự kiến Bộ Tài chính báo cáo Thanh tra Chính phủ trong tháng 3/2024. NGỌC LINH Tăng cường phòng chống cúm gia cầm lây sang người Liên quan đến nam bệnh nhân (21 tuổi, sinh viên Trường Đại học Nha Trang) bị mắc cúm A/ H5 tử vong sau nhiÃu ngày thở máy, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa và việc tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người. Cục Y tế dự phòng khuyến cáo, hiện đang là giai đoạn chuyển mùa tạo điÃu kiện thuận lợi cho virus cúm gia cầm phát triển, tiÃm ẩn nguy cơ lan cúm gia cầm sang người. Để chủ động phòng chống cúm gia cầm lây nhiễm sang người, Cục Y tế dự phòng đà nghị Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điÃu tra nguồn lây, xử lí triệt để ổ dịch. Tăng cường giám sát phát hiện trường hợp mắc mới, sẵn sàng thu dung, cách li, điÃu trị theo quy định và chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Cúm A/H5 (cúm A/H5N1, cúm gia cầm) là bệnh truyÃn nhiễm cấp tính rất nguy hiểm ở người và động vật, do virus cúm type A, chủng H5N1 gây ra. Biểu hiện của bệnh cúm gia cầm cũng giống như bệnh cúm mùa, tuy nhiên, mức độ nghiêm trọng và tỉ lệ tử vong có xu hướng cao hơn. HÀ MINH Tối 23/3, Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ TPHCM tổ chức tuyên dương và trao bảo trợ năm 2023 cho 10 thanh thiếu niên đạt nhiÃu thành tích xuất sắc ở các lĩnh vực học tập, khoa học kỹ thuật, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao với tổng số tiÃn 200 triệu đồng (20 triệu đồng/ cá nhân). Các cá nhân được trao bảo trợ nhờ có nhiÃu cống hiến cho cộng đồng, xã hội, đạt thành tích xuất sắc tại các cuộc thi, giải thưởng cấp thành phố, quốc gia, quốc tế trong năm 2023 và các năm trước. Đây là việc làm thiết thực nhằm đồng hành, tạo điÃu kiện để các tài năng trẻ phát triển năng khiếu, tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới trong học tập, nghiên cứu, tập luyện và thi đấu. Quỹ Bảo trợ Tài năng trẻ TPHCM được thành lập năm 1993 nhằm quy tụ nguồn lực của xã hội vào việc quan tâm, chăm sóc và bồi dưỡng cho các tài năng trẻ trên nhiÃu lĩnh vực. NGÔ T–NG Lại tai nạn trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn Tối 24/3, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị cho biết, trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn tiếp tục xảy ra tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và ô tô tải khiến một người bị thương, 2 phương tiện hư hỏng nặng. Lúc 15h10 cùng ngày, xe đầu kéo (chưa rõ BKS), chạy trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn hướng Bắc - Nam, khi đến đoạn qua xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị), xảy ra va chạm với xe tải BKS 43C-241.44 chạy ngược chiÃu. Vụ tai nạn khiến một người bị thương, 2 phương tiện hư hỏng nặng và làm hư hỏng hệ thống hộ lan và các phụ kiện liên kết. Tại hiện trường, xe đầu kéo nằm xoay ngang đường, còn xe tải nằm ở làn trái tuyến, khiến cao tốc Cam Lộ - La Sơn ùn tắc kéo dài. Theo lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị, thời điểm xảy ra tai nạn, hệ thống biển báo, vạch sơn trên tuyến rõ ràng, mặt đường tốt. Sau tai nạn lực lượng chức năng nhanh chóng tới hiện trường cứu hộ cứu nạn và điÃu tiết giao thông. Đến 18h cùng ngày, ùn tắc trên tuyến vẫn xảy ra. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điÃu tra, làm rõ. Từ đầu năm 2024 đến nay, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn. Trong đó, có 2 vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 5 người chết và nhiÃu người bị thương. H.THÀNH TPHCM BmO TR§ 10 TkI NĂNG TR~ Hiện trường vụ tai nạn xảy ra chiều ngày 24/3, trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, TS Hoàng Văn Thắng cho biết, hiện nay, lòng dẫn của sông Hồng, tức đáy sông, bị hạ thấp, chủ yếu do sông thiếu phù sa, bùn cát. Theo nhiều nghiên cứu, trước đây, lượng phù sa, bùn cát về sông Hồng khoảng 100 triệu tấn/năm, nhưng hiện nay, do tác động của nhiều hồ phía thượng nguồn, mỗi năm, lượng bùn cát, phù sa về sông Hồng chỉ khoảng 7-8 triệu tấn/năm. “Cùng với đó, lượng khai thác cát của chúng ta lại ở khoảng 30 triệu tấn/năm, nhiều hơn rất nhiều so với lượng cát về”, ông Thắng nói. NHIỀU HỆ LỤY KHI SÔNG HỒNG TỤT ĐÁY Ông có thể nói rõ hơn về tác động khi sông Hồng tụt đáy làm mực nước xuống thấp hơn so với trước đây? Lượng phù sa, bùn cát về ít dẫn đến đáy sông bị hạ thấp. Để dễ hình dung, cùng một lượng nước xả hoặc kể cả lượng nước xả lớn hơn trước đây, mực nước sông đều bị thấp xuống. Hệ thống thuỷ lợi liên quan đến sông Hồng đầu tư rất nhiều tiền, khi mực nước sông bị hạ xuống, đều không còn tác dụng. Để khắc phục tình trạng này, thường vào vụ Đông Xuân, dịp Tết, các hồ điều tiết, hồ thủy điện ở thượng nguồn phải xả nước để đảm bảo phục vụ tưới tiêu cho cây trồng. Tùy từng năm, theo lượng mưa nhiều hay ít, lượng nước xả cũng được cân đối. Nhưng hệ lụy của việc này là ảnh hưởng đến an ninh năng lượng của các thủy điện. Một vấn đề khác, các sông thường lấy nước từ sông Hồng, khi không có nước chảy sẽ bị ô nhiễm. Ví dụ, sông Đáy về mùa khô không có nước, rất ô nhiễm, đứng bên cạnh là không chịu được. Một phần nguyên nhân là do chất thải làng nghề chưa qua xử lý xả vào sông, nhưng nguyên nhân chính là do không lấy được nước từ sông Hồng. Các con sông lấy nước từ sông Hồng như sông Tích, sông Đáy, sông Nhuệ, sông Bắc Hưng Hải đều bị ảnh hưởng khi sông Hồng không có nước. Không có nước chảy gây ô nhiễm môi trường, cảnh quan bị thay đổi, làm mất an toàn hệ thống đê điều, gây nguy cơ xâm nhập mặn… Theo ông, giải pháp để xử lý vấn đề này như thế nào? Theo tôi, giải pháp đầu tiên phải nghĩ đến là quản lý khai thác cát. Lượng cát sông phải được quan trắc hằng năm; lượng khai thác phải nhỏ hơn lượng cát về. Nếu lượng về được 1 mà khai thác ở mức 3-4 thì tình hình ngày càng nghiêm trọng. Thứ hai là khai thác chỗ nào, như thế nào cũng phải nghiên cứu rất khoa học. Hiện nay có nhiều luật điều chỉnh việc khai thác cát như Luật Giao thông đường thuỷ nội địa, Luật Khoáng sản, Luật Tài nguyên nước… Phải nghiên cứu điều chỉnh cả các luật này. Thứ nữa, quy định về quản lý khai thác cát phải nghiêm minh, xử lý nghiêm các hành vi khai thác cát lậu… Chúng ta cũng phải chú ý đến các giải pháp công trình để nâng mực nước lên. Đề xuất của Bộ NN&PTNT về việc làm các đập dâng trên sông Hồng, theo tôi là cần thiết. Tuy nhiên khi làm đập, cần quan tâm vấn đề thoát lũ. Cần phải tính toán kỹ xây dựng ở chỗ nào, độ cao bao nhiêu, tránh ảnh hưởng đến vấn đề thoát lũ. Việc xây dựng đập dâng cũng cần nghiên cứu kỹ về tác động môi trường. Kinh nghiệm quốc tế về vấn đề này cũng phải được tham khảo. Nhiều nước họ làm rất nhiều đập dọc sông, mình có đề xuất như vậy không? Một số ý kiến khác về xây dựng đập ở trên sông Đà, hoặc làm cống lấy nước từ hồ Hoà Bình cũng cần được nghiên cứu… Điều quan trọng nhất, theo tôi, cần khẩn trương đưa ra giải pháp tổng thể, một là quản lý việc khai thác cát, hai là nghiên cứu giải pháp công trình, nhưng phải có nghiên cứu đánh giá tác động. GIÚP PHỤC HỒI CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG Việc xây dựng đập dâng này có ảnh hưởng đến quy hoạch sông Hồng hay không, đặc biệt liên quan đến vấn đề đảm bảo hành lang thoát lũ? Tôi được biết, Bộ NN&PTNT đã nghiên cứu rất kỹ, tham mưu Thủ tướng ký Quyết định 257 về quy hoạch phòng chống lũ cho sông Hồng, quy định phải đảm bảo mật độ xây dựng, bám theo các cột mốc quy hoạch phòng chống lũ. Việc xây đập dâng để nâng mực nước sông, theo tôi, có thể ảnh hưởng đến phòng, chống lũ, nhưng ở mức độ như thế nào, chấp nhận được hay không cần có nghiên cứu cụ thể. Trước đây, lũ sông Hồng rất khủng khiếp, nhưng hiện nay, do có các hồ, đập ở thượng nguồn đã nâng cao được khả năng phòng, chống. Việc phát triển quy hoạch sông Hồng rất quan trọng, rất cần thiết; việc xây dựng đập dâng cũng cần tính toán khoa học, đảm bảo không mâu thuẫn với sự phát triển, quan trọng là đảm bảo khả năng phòng, chống lũ. Theo tôi, việc nâng mực nước sông Hồng sẽ giúp phục hồi cảnh quan sông Hồng rất nhiều. Nhiều hệ thống sông lấy nước từ sông Hồng có dòng chảy thường xuyên sẽ giúp các địa phương giáp Hà Nội như Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương… cải thiện cảnh quan môi trường. Hiện nay, vào mùa khô, nhiều dòng sông cạn trơ đáy, người dân đổ nhiều chất thải nên ngày càng ô nhiễm. Nếu cứ để như vậy, nhiều dòng sông sẽ biến mất. Vẫn như tôi nói ở trên, các giải pháp thực hiện phải tiếp cận trên cơ sở khoa học, học tập kinh nghiệm quốc tế. Nếu thực hiện được, nhiều dòng sông ở Hà Nội như sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Đáy sẽ sống lại, phục hồi cảnh quan môi trường không chỉ cho Hà Nội mà cả vùng Thủ đô. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu làm mấy đập dâng, mà cần phải làm đề án tổng thể, liên ngành, liên vùng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, đơn vị. Như ở Hàn Quốc, họ có đề án cải thiện môi trường 4 con sông. Mình cũng cần có tầm nhìn như vậy. Cảm ơn ông. TRƯỜNG PHONG - ĐỖ HỢP (thực hiện) TS Hoàng Văn Thắng, Chủ tịch Hội Đập lớn Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, cho rằng, để giải quyết vấn đề tụt đáy sông Hồng, cần khẩn trương đưa ra giải pháp tổng thể, trong đó quan trọng nhất là quản lý nghiêm việc khai thác cát, kết hợp với giải pháp phi công trình, tính đến phương án xây dựng đập dâng ở sông Hồng như đề xuất của Bộ NN&PTNT. THỜI SỰ 3 n Thứ Hai n Ngày 25/3/2024 “Chúng ta cần nghiên cứu cả các giải pháp phi công trình, như: nghiêm cấm đổ chất thải ra lòng sông; khai thác cát đúng quy định giúp phục hồi các dòng sông; tìm vật liệu thay thế cát…, cùng với việc nghiên cứu thực hiện các công trình cần thiết”. Ông HOÀNG VĂN THẮNG - Chủ tịch Hội Đập lớn Việt Nam Mực nước sông Hồng bị cạn bởi đáy sông bị tụt so với trước đây ẢNH: PV NGHIÊN CỨU NÂNG MỰC NƯỚC SÔNG HỒNG: Xây đập dâng phải đi kèm kiểm soát khai thác cát Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 20212030, tầm nhìn đến năm 2050 đề ra mục tiêu đến năm 2030 Tiền Giang cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có các vùng động lực, trung tâm kinh tế về công nghiệp, du lịch, kinh tế biển và đô thị. Tầm nhìn đến năm 2050, Tiền Giang trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có trình độ phát triển khá của cả nước, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Trở thành nơi đáng sống, các giá trị văn hóa phát triển toàn diện được bảo tồn và phát huy; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh Tiền Giang đã mở ra một đường hướng, không gian phát triển mới cho địa phương. Mục tiêu tổng quát của quy hoạch tỉnh Tiền Giang là cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; có các vùng động lực, trung tâm kinh tế về công nghiệp, du lịch, kinh tế biển và đô thị; là tỉnh giữ vai trò kết nối quan trọng giữa vùng ĐBSCL với TPHCM và vùng Đông Nam bộ. Muốn làm được như vậy, Thủ tướng đề nghị Tiền Giang tập trung vào: “1 trọng tâm, 2 tăng cường, 3 đẩy mạnh” trong thực hiện quy hoạch tỉnh Tiền Giang. Theo Thủ tướng, trọng tâm của địa phương là huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hợp pháp, để thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống và đột phá vào các động lực tăng trưởng mới, như: Kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. Hai tăng cường là tăng cường phát triển yếu tố con người theo hướng nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài; bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; tăng cường kết nối vùng, khu vực, trong nước và quốc tế qua hệ thống giao thông, sản xuất và cung ứng theo chuỗi. Ba đẩy mạnh là đẩy mạnh phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, bao trùm (về giao thông, ứng phó biến đổi khí hậu, hạ tầng số, y tế, giáo dục, xã hội...); đẩy mạnh phát triển công nghiệp phục vụ chế biến nông sản, các ngành phục vụ nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân ổn định và phát triển. Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, các bộ, ngành và lãnh đạo các cấp của tỉnh Tiền Giang: đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm được. Tại hội nghị, tỉnh Tiền Giang đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 dự án, với tổng số vốn gần 17.000 tỷ đồng. NHẬT HUY Ngày 24/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh. Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra một số công trình, dự án tại Tiền Giang ĐẦU TUẦN rò chuyện T THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Đã nói thì phải làm, đã cam kết phải thực hiện

BỒI THÊM GÁNH NẶNG Ông Phạm Văn Việt, Tổng giám đốc Công ty TNHH Việt Thắng Jean (TP Thủ Đức), nhìn nhận, khi đồng USD tăng giá, DN không được hưởng lợi mà còn phải bù lỗ, do DN dù xuất khẩu nhưng vẫn phải nhập nguyên vật liệu, tỷ giá tăng kéo theo giá nguyên liệu tăng; chưa kể các hợp đồng có sẵn đều đã ký dài hạn trước đó nên không thể tăng giá. Hàng xuất khẩu đều nhập nguyên liệu từ 40 - 60% tùy theo mỗi thị trường. Nhập khẩu nguyên liệu bằng tiền USD và xuất khẩu cũng bằng USD nhưng chênh lệch mua - bán đồng USD cũng khiến DN mất một khoản. “Chúng tôi đang bù 2% trên giá thành. Tuy mức này thấp hơn các đơn vị chỉ chuyên nhập khẩu, nhưng cũng ảnh hưởng khi DN kinh doanh đang trong hoàn cảnh khó khăn” - ông Việt nói. Ngoài ra, chi phí logistics, căng thẳng Biển Đỏ, tỷ giá tăng… cũng bồi thêm gánh nặng với DN xuất nhập khẩu có hợp đồng vận chuyển bằng USD. Nếu USD tiếp tục tăng mạnh thì DN phải điều chỉnh giá bán khi chi phí đầu vào đang tăng 8 - 10% - ông Việt nói. Ông Trần Văn Trường, Giám đốc chuỗi Siêu thị Hải sản Hoàng Gia, cho rằng, áp lực tỷ giá hiện rất lớn. Ngoài giá hàng hóa tăng còn thêm nhiều chi phí khác tăng như nhiên liệu, dịch vụ vận chuyển, chi phí vận hành, bảo quản sản phẩm… Tất cả buộc DN nhập khẩu phải tăng giá hàng hóa khi bán ra, nghĩa là người tiêu dùng sẽ mua hàng đắt hơn. Hiện sức mua rất chậm, người dân thắt chặt chi tiêu nên nhu cầu tiêu dùng xuống thấp, do đó DN muốn tăng giá bất kỳ mặt hàng nào đều phải cân nhắc rất nhiều. Công ty TNHH SX-TM Mebipha (chuyên sản xuất thuốc thú y, thủy sản tại TPHCM) mỗi năm nhập khẩu nguyên liệu lên đến hàng triệu USD nên tỷ giá tăng đã ngay lập tức chịu ảnh hưởng. Theo bà Lâm Thúy Ái, Chủ tịch HĐTV Công ty Mebipha, tỷ giá đồng USD hiện nay so với thời điểm công ty ký hợp đồng với các khách hàng đấu thầu lâu dài tăng hơn 1.000 đồng. Ông Trần Hữu Hậu, Phó tổng thư ký Hiệp hội Điều Việt Nam, cho biết, giá nhập khẩu điều thô tăng khiến giá điều thành phẩm của DN tăng lên, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh. Mặc dù với DN xuất khẩu, chênh lệch tỷ giá được bù đắp khi có ngoại tệ thu về từ xuất khẩu, song tỷ giá tăng nhanh khiến phần lợi thu về nhờ tỷ giá ngày càng giảm. ỨNG BIẾN Ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng giám đốc Công ty Tân Quang Minh (Bidrico), thông tin, DN có nhập khẩu nước cốt cam, hương liệu và hạt nhựa từ các nước và đều thanh toán bằng USD, kéo chi phí sản xuất lên khoảng 3 - 4%. Để ứng phó với biến động tỷ giá, Bidrico tăng cường nguồn hàng trong nước thay thế nhập khẩu. Những mặt hàng buộc phải nhập khẩu, DN chủ động các công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá. “Phải nội địa hóa nguyên vật liệu để thay thế hàng nhập khẩu, gia tăng tồn kho khi tỷ giá nguyên liệu thấp; tăng xuất khẩu đi các thị trường thanh toán bằng USD…” - ông Hiến chia sẻ. Đang được lòng tin người tiêu dùng trong nước với sản phẩm trà gừng đỏ nhập khẩu chính ngạch từ Indonesia, Công ty Vi An cũng lo sốt vó khi tỷ giá biến động. Đại diện DN này cho hay, công ty ký hợp đồng thanh toán với đối tác bằng USD, nay tỷ giá tăng nên chi phí nhập khẩu hàng hóa tăng theo. Tuy nhiên, công ty không thể tăng giá bán. DN vừa tìm cách gồng lỗ, vừa đàm phán, thỏa thuận với đối tác đề nghị giảm giá hàng hóa hoặc tăng chiết khấu cho các đơn hàng mới nhằm bù vào một phần do giá USD tăng cao. Tại chương trình Cafe doanh nhân do Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM tổ chức mới đây, TS Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, nói rằng, cả năm 2023, VND mất giá khoảng 2,6% so với đồng USD, riêng 2 tháng đầu năm 2024, VND đã mất giá khoảng 1,55% so với USD. Điều này không bất thường bởi 3 lý do. Đó là đồng USD mạnh lên khi nền kinh tế Mỹ phục hồi ấn tượng, thậm chí không suy thoái mà còn tăng trưởng khoảng 2,5% trong năm vừa qua; Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa giảm lãi suất; Tình trạng một số DN có vốn đầu tư nước ngoài chuyển lợi nhuận về nước vào đầu năm - một yếu tố mang tính mùa vụ và có tác động làm tăng nhu cầu về ngoại tệ… Một lý do nữa là giá vàng tăng cao có thể phát sinh hoạt động nhập khẩu vàng nhẫn qua kênh không chính thống khiến tỷ giá căng thẳng cục bộ. “Sắp tới chúng tôi sẽ tư vấn Chính phủ sửa Nghị định 24 để quản lý thị trường vàng tốt hơn, bớt chênh lệch giá vàng, đảm bảo thị trường ngoại tệ tốt hơn. Dự báo năm 2024, khi Mỹ bắt đầu giảm lãi suất, đồng USD không tăng giá nữa, khi đó tỷ giá bớt áp lực rất nhiều” - ông Lực nói. Công ty Chứng khoán Rồng Việt dự báo, nếu năm nay, tỷ giá tăng 2 - 3% sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến DN. Tuy vậy, nếu biến động quá mức này, đặc biệt từ 5% trở lên, DN sẽ rất khó khăn. Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng, để ứng phó với biến động của thị trường, DN cần đầu tư nhiều hơn cho hàng hóa xuất khẩu, tạo sự khác biệt nhằm gia tăng sức cạnh tranh trên trường quốc tế. DN nhập khẩu nên tận dụng tối đa nguồn lực nội địa, tìm kiếm đối tác thay thế trong nước, không nên tập trung tất cả vào một thị trường nhập khẩu nhằm hạn chế rủi ro khi thị trường thế giới biến động. DN cũng cần chú ý đến tỷ giá hối đoái giữa VND và các đồng tiền thanh toán ngoại thương để lựa chọn thị trường xuất nhập khẩu và lựa chọn đồng tiền thanh toán có lợi cho DN… Ông Trần Việt Anh, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, kiến nghị, các tổ chức tín dụng nên có một chính sách đặc biệt cho các DN xuất khẩu để họ điều phối dòng ngoại tệ, kiều hối của mình khi có nhu cầu mua vào, bán ra để tránh khỏi bị chênh lệch. Ngoài ra, cần ổn định dòng tiền ngoại tệ cho các DN nhập khẩu để luôn được mua ngoại tệ lớn với giá ổn định. UYÊN PHƯƠNG Tỷ giá vẫn nóng hầm hập những ngày qua không chỉ làm doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu đứng ngồi không yên, mà còn khiến người tiêu dùng cũng gặp không ít khó khăn khi giá cả nhiều mặt hàng nhích theo. DN xuất nhập khẩu lo lắng trước biến động tỷ giá (ảnh chụp tại Công ty Việt Thắng Jean) ẢNH: U.P Sốt với tỷ giá 4 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 25/3/2024 CHUYỆN HÔM NAY Nhưng khi thị trường bắt đầu “ấm” lên lại là lúc doanh nghiệp đối mặt với một khó khăn khác, đó là câu chuyện tỷ giá tăng cao. Ba tháng đầu năm 2024, hầu hết doanh nghiệp tại các tỉnh phía Nam đều phát đi tín hiệu lạc quan khi đơn hàng của họ đã có đến quý 2, quý 3, thậm chí nhiều doanh nghiệp nói đơn hàng đã đầy đến hết năm. Tại Bình Dương và Đồng Nai, nơi được xem là thủ phủ công nghiệp, hàng nghìn doanh nghiệp đang treo biển tuyển dụng việc làm. Chừng ấy thôi đủ thấy, guồng quay của công việc đã trở lại, giao thương có nhiều khởi sắc. Thế nhưng, những ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động thương mại do xung đột khiến nhiều doanh nghiệp đối mặt với lắm rủi ro. Dễ nhìn thấy ảnh hưởng tiêu cực này khi cuộc chiến ở Trung Đông ngày càng leo theo, đặc biệt là căng thẳng ở Biển Đỏ. Thực tế, các cuộc tấn công vào Biển Đỏ đã làm đình trệ các hoạt động thương mại quốc tế trên tuyến vận tải biển giữa châu Âu và châu Á, nơi chiếm 15% lưu lượng vận tải biển trên thế giới. Cước phí tăng khiến cho chi phí xuất nhập khẩu tăng lên, trong khi lợi nhuận giảm xuống gây ra nhiều hệ luỵ cho các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Việt Nam đang làm ăn với các đối tác Mỹ và EU… Mặc dù vậy, các doanh nghiệp trong nước vẫn đang cố gắng “vượt bão”, tìm kiếm đơn hàng, tuyển dụng thêm nhân công đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu. Nhưng khi họ vượt qua “cửa hẹp”, những tín hiệu khởi sắc trở lại, cũng là lúc doanh nghiệp xuất nhập khẩu gặp bất lợi với… tỷ giá tăng. Đồng đô la Mỹ tăng giá lên gần 25 nghìn đồng/1USD làm tiền đồng mất giá, đẩy nhiều doanh nghiệp sản xuất phải phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu gặp khó khăn. Lãnh đạo Hiệp hội Dệt may và Chế biến gỗ đều cho rằng, về tổng thể các doanh nghiệp có hưởng lợi bởi những ngành này Việt Nam đang xuất siêu nhưng đối với các doanh nghiệp phải nhập khẩu nguyên phụ liệu, máy móc từ nước ngoài lại trở nên…bất lợi. Cũng dễ hiểu, bởi phần lớn doanh nghiệp nước ngoài chiếm tỷ trọng xuất siêu cao nên sẽ được hưởng lợi, còn doanh nghiệp nội địa chiếm tỷ trọng thấp, sẽ gặp bất lợi trong việc huy động nguồn vốn đẩy mạnh sản xuất, trong khi đó, giá nguyên liệu nhập khẩu tăng mạnh những ngày qua khiến phần lãi chênh lệch từ tỷ giá hầu như không đáng kể. Nhiều doanh nghiệp than rằng, biến động tỷ giá dự báo sẽ còn tiếp tục tăng, trong khi giá nguyên phụ liệu vẫn ở mức cao do giá xăng dầu, giá điện “nhảy múa” cộng với chi phí tiền lương tăng lên…cho thấy những khó khăn vẫn còn chờ đợi họ phía trước. Dù vậy, các chuyên gia kinh tế vẫn lạc quan khi cho rằng, doanh nghiệp Việt không nên bi quan mà cần tăng cường nguồn hàng nội địa để thay thế, đa dạng hoá nguồn cung nguyên liệu trong nước để tránh rủi ro. Ngoài ra, chủ động đa dạng hoá thị trường xuất nhập khẩu, không phụ thuộc vào thị trường truyền thống và sự lựa chọn đồng tiền thanh toán để có lợi nhất… N.L Vượt qua cú đánh bồi TIẾP THEO TRANG 1 Người tiêu dùng phải mua hàng nhập khẩu giá cao Nếu như trước đây, cứ 1 USD đổi được 24.000 đồng thì nay USD tăng lên hơn 25.000 đồng, khách hàng phải trả thêm 100.000 đồng/100USD. Ông Nguyễn Hùng Huy, chủ cửa hàng thực phẩm nhập khẩu trên đường Hàm Nghi (quận 1, TPHCM) cho biết, đơn vị phân phối đã báo giá tăng từ 10 - 15% tùy theo mặt hàng. Hộp sữa bột nhập khẩu trước có giá tầm 1 triệu đồng nay tăng thêm 100.000 đồng, các loại socola, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng… cũng tương tự. “Giá hàng hóa tăng theo đồng USD nên khách dè dặt hơn, vì vậy chúng tôi không nhập hàng nhiều; đồng thời bổ sung nhiều sản phẩm nội địa để đáp ứng nhu cầu của khách” - ông Huy nói. Tỷ giá tăng cũng ảnh hưởng đến chi phí điều trị bệnh, nhất là với bệnh nhân mắc bệnh nan y. Chị Hà (quê An Giang) cho biết, đã dự trù kinh phí điều trị cho người nhà mắc ung thư nhưng hiện nay, nhiều loại thuốc không có trong danh mục bảo hiểm, phải nhập từ nước ngoài đã tăng giá cao hơn vài tháng trước.

KINH TẾ 5 n Thứ Hai n Ngày 25/3/2024 Theo thông tin từ Vụ Kiểm dịch Động - Thực vật (Tổng cục Hải quan Trung Quốc), 30 lô hàng sầu riêng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc vừa bị phát hiện nhiễm kim loại nặng cadimi vượt mức giới hạn quy định an toàn thực phẩm của quốc gia này. Theo tìm hiểu của PV, trong tháng 5 và 6/2023, phía Trung Quốc đã phát hiện và cảnh báo 6 lô hàng sầu riêng Việt Nam xuất khẩu có nhiễm cadimi vượt ngưỡng quy định. Bốn tháng sau đó, Trung Quốc phát hiện tiếp 1 lô hàng vi phạm. Đáng chú ý từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024, các vi phạm có xu hướng gia tăng khi Trung Quốc liên tục phát hiện, cảnh báo 23 lô hàng sầu riêng Việt Nam bị nhiễm cadimi vượt ngưỡng quy định. Trong số những lô hàng bị cảnh báo, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu T.V. (Lạng Sơn) và Công ty TNHH quốc tế H.A. (Hà Nội) vi phạm nhiều nhất, mỗi doanh nghiệp có 4 lô bị cảnh báo. Tiếp đến là Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu nông sản T.P. (Lạng Sơn) có 3 lô vi phạm. 15 công ty khác phải nhận 1 - 2 cảnh báo. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng, việc sầu riêng bị cảnh báo vượt dư lượng chất cadimi là vấn đề nghiêm trọng, cần xem xét và điều tra nguyên nhân kỹ lưỡng. Trước đây DN chỉ cho rằng, phía Trung Quốc kiểm tra ở bên ngoài sản phẩm, như mẫu mã hay sâu rệp…. Qua câu chuyện này cho thấy, Trung Quốc đã bắt đầu kiểm soát chặt hơn vấn đề chất lượng sản phẩm. Theo ông Nguyên, thực chất Trung Quốc đã kiểm nghiệm chất lượng sầu riêng Thái Lan từ lâu. Còn Việt Nam sau một năm xuất khẩu tăng mạnh, nay phía bạn dần siết chặt hơn do đây là mặt hàng có giá trị cao nên họ yêu cầu phải đảm bảo an toàn thực phẩm. Ông Nguyên cũng bày tỏ ngạc nhiên khi đến tận thời điểm này, cơ quan chức năng mới phát cảnh báo điều tra. “Khi phát hiện một hoặc hai lô vượt dư lượng, các đơn vị cần phải rà soát và làm quyết liệt ngay từ đầu để cảnh báo tới người dân và DN, ngăn tình trạng vi phạm tái diễn. Nhưng đến tận 30 lô nhiễm mới thông báo, cứ cho mỗi lô sầu riêng là 1 container khoảng 20 tấn, số lượng hàng bị cảnh báo thu hồi đã có trị giá đến hơn 3 triệu USD”, ông Nguyên nói. CHẤT CADIMI TRONG SẦU RIÊNG CÓ TỪ ĐÂU? Ông Nguyễn Trí Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phân bón Việt Nam cho rằng, cadimi là kim loại nặng, không tự hòa tan được trong môi trường đất. Nếu sản phẩm chứa nhiều cadimi khi bón vào trong đất sẽ không được hoà tan và gây tồn dư trong đất, tác động đến dinh dưỡng cây trồng. Về bản chất, theo ông Ngọc, cadimi là chất độc nhưng vẫn được sử dụng theo ngưỡng nhất định theo quy định của các nước. Đồng thời đây là chất có sẵn ở trong đất, nước và môi trường nên khi sản xuất, người dân cần hết sức chú ý. Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Vũ Duy Hải, Tổng Giám đốc Công ty CP Vinacam, cho biết, vào tháng 4/2023, các DN nhập khẩu phân bón của Việt Nam nhận được thông báo của nhà sản xuất Namhae (Hàn Quốc) về việc không thể đảm bảo hàm lượng cadimi tối đa 12mg/kg trong phân bón DAP theo quy định của Việt Nam. Thời điểm đó, Vinacam cũng là đơn vị được phép nhập khẩu mặt hàng này nhưng do sản phẩm vượt dư lượng 28mg/kg nên DN không đồng ý và đã chủ động dừng nhập khẩu. “Chúng tôi cũng đã có văn bản gửi trực tiếp lãnh đạo Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương đề nghị giám sát chặt chẽ, tránh dư lượng camidi tồn dư trong nông sản, đặc biệt là hoa quả xuất khẩu, vì có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Nhưng sau đó vẫn có hàng nghìn tấn DAP Hàn Quốc vẫn được đưa vào thị trường Việt Nam tiêu thụ”, ông Hải nói. Đáng chú ý, sau khi nhận được phản ánh, Cục Bảo vệ thực vật đã cử đoàn kiểm tra kết hợp quản lý thị trường địa phương đi lấy mẫu DAP Hàn Quốc tại các đại lý ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, đến nay cục này chưa công bố công khai kết quả kiểm tra mẫu thực tế của đợt kiểm tra này. “Việc sầu riêng vượt dư lượng cadimi, chúng tôi rất bàng hoàng vì nghĩ ngay đến những cảnh báo trước đó. Dù chưa thể khẳng định nguồn phân DAP Hàn Quốc là nguyên nhân gây nên việc Trung Quốc cảnh báo sầu riêng nhưng điều này đặt ra nhiều câu hỏi về quản lý của Bộ NN&PTNT”, ông Hải cho hay Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Huỳnh Tất Đạt, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật cho biết, việc Trung Quốc thông báo các lô sầu riêng vượt dư lượng cadimi là hoạt động trao đổi thường xuyên, rất bình thường. Bản chất nếu sản phẩm không tuân thủ quy định họ sẽ cảnh báo với mình. DƯƠNG HƯNG “Cơ quan chức năng cần tiến hành điều tra kỹ nguyên nhân. Các DN cần kiểm soát chặt chất lượng, trước khi xuất khẩu, trong đó cần thiết có thể kiểm nghiệm đạt chuẩn trước rồi mới tiến hành thu mua, tránh ảnh hưởng đến thương hiệu sầu riêng Việt Nam”. Ông ĐẶNG PHÚC NGUYÊN, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam Việc 30 lô sầu riêng vượt dư lượng chất cadimi vừa bị Trung Quốc phát hiện là hồi chuông cảnh báo đối với hoạt động kiểm soát chất lượng mặt hàng tỷ USD của Việt Nam. Nguyên nhân cụ thể vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh nhưng trước đó, trên thị trường phân bón đã xôn xao câu chuyện thiếu kiểm soát chất này. Sầu riêng bị phát hiện tồn dư chất cadimi là hồi chuông cảnh báo việc kiểm soát chất lượng sản phẩm Sau khi Tiền Phong có bài phản ánh việc chậm xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh miền núi, nhiều trường học bán trú phải mua nợ gạo giá cao, vay ăn từng ngày, Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, đã có văn bản hỏa tốc gửi các cục dự trữ nhà nước khu vực giao nhiệm vụ xuất gạo rà soát, bảo đảm thực hiện giao gạo theo đúng tiến độ, thời gian. Những địa phương đã ban hành quyết định phân bổ, tiếp nhận gạo của UBND cấp tỉnh cần khẩn trương lựa chọn đơn vị vận chuyển, tổ chức xuất kho, vận chuyển. Cục dự trữ khu vực phối hợp chặt chẽ với trường học tiếp nhận gạo. Tại địa phương chưa ban hành quyết định phân bổ, tiếp nhận gạo hỗ trợ, cục dự trữ khu vực chủ động có văn bản đề nghị UBND tỉnh khẩn trương ban hành quyết định phân bổ, tiếp nhận gạo. Từ đó, làm căn cứ để thực hiện thủ tục giao, nhận gạo; bảo đảm đúng tiến độ, xong trước ngày 25/4. “Cục trưởng cục dự trữ nhà nước khu vực chịu trách nhiệm chỉ đạo, phân công cán bộ, công chức triển khai thực hiện xuất cấp, giao nhận gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho học sinh bảo đảm nhanh nhất”, Tổng cục Dự trữ yêu cầu. Như Tiền Phong đã đưa tin, nhiều trường học bán trú trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái) thiếu gạo nấu ăn cho học sinh do “tắc” ở khâu đấu thầu đơn vị vận chuyển. Để giải quyết tình thế, các nhà trường phải đi mua gạo nợ với giá cao và vay ăn từng ngày. Theo quy định của Bộ Tài chính, việc cấp phát gạo cho học sinh được chia thành 2 đợt. Đợt 1 vào tháng 10 trong học kỳ I và đợt 2 vào đầu tháng 3 học kỳ II của năm học. Tuy nhiên, gần hết tháng 3/2024, các đơn vị trường học trên địa bàn vẫn chưa nhận được hỗ trợ gạo. Lý giải về việc chậm xuất cấp gạo, Cục Dự trữ nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn cho biết, do theo quy định mới, việc cung cấp, vận chuyển gạo phải thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng, dẫn đến tình trạng chậm hơn so với năm trước. Với đợt xuất cấp gạo ở học kỳ II, Bộ Tài chính đã giao Tổng cục Dự trữ xuất cấp hơn 34.164 tấn từ nguồn dự trữ quốc gia để giao cho các tỉnh. Trong đó, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Bắc xuất cấp lượng gạo nhiều nhất, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 3 tỉnh (Sơn La, Điện Biên, Lai Châu) với hơn 8.381 tấn gạo. Cục Dự trữ khu vực Vĩnh Phú xuất cấp hơn 5.784 tấn gạo hỗ trợ học sinh 4 tỉnh (Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai và Phú Thọ). Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn xuất cấp hơn 4.746 tấn gạo hỗ trợ học sinh 3 tỉnh (Yên Bái, Tuyên Quang và Hà Giang). Cục Dự trữ khu vực Bắc Thái xuất cấp hơn 3.166 tấn gạo hỗ trợ học sinh 3 tỉnh (Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên). Cục Dự trữ khu vực Nghĩa Bình xuất cấp hơn 2.802 tấn gạo hỗ trợ học sinh của 5 tỉnh (Quảng Ngãi, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum). Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, ngày 27/2, Tổng cục Dự trữ nhà nước ban hành quyết định xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II, năm học 2023-2024. NGỌC LINH Tổng cục Dự trữ Nhà nước hoả tốc yêu cầu xuất cấp đúng Cục dự trữ khu vực xuất cấp gạo hỗ trợ học sinh vùng khó khăn 30 LÔ SẦU RIÊNG XUẤT KHẨU NHIỄM CADIMI: Kim loại nặng này từ đâu ra? CHẬM HỖ TRỢ GẠO CHO HỌC SINH:

CHỊ NGUYỄN THU HƯƠNG - TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP AZMAX: TẠO DỰNG CỘNG ĐỒNG SỐ Chuyển đổi số là “chuyến tàu không thể bỏ lỡ” để nắm bắt các cơ hội đột phá phát triển mọi lĩnh vực và thanh niên là lực lượng quan trọng để nhanh chóng làm chủ các công nghệ mới. Thời gian qua, Chính phủ đã có những chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Để công cuộc chuyển đổi số diễn ra sâu rộng hiệu quả và phát huy được sức trẻ, Việt Nam cần xây dựng một chiến lược dài hạn cho chuyển đổi số, với sự tham gia của thanh niên ngay từ giai đoạn lập kế hoạch. Cùng đó, có các chính sách cụ thể khuyến khích đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp công nghệ trong giới trẻ, như: lập quỹ đầu tư mạo hiểm; không gian làm việc; tổ chức các cuộc thi sáng tạo công nghệ... Bên cạnh đó, cần thiết kế những chương trình phối hợp giữa các trường đại học, học viện, tổ chức nghề nghiệp và doanh nghiệp công nghệ, từ đó triển khai các nội dung đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, và bảo mật an toàn không gian mạng. Điều này gồm việc cải thiện chất lượng giáo dục STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học), từ bậc học phổ thông đến đại học; cung cấp các khóa học ngắn hạn, workshop (hội thảo) về công nghệ mới, lập trình, phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và các kỹ năng số khác. Nhà nước cần xây dựng chương trình hành động khuyến khích, tạo ra một nền tảng trực tuyến cho thanh niên tham gia vào các dự án chuyển đổi số quốc gia. Một nền tảng như vậy, không chỉ tạo dựng cộng đồng số với dữ liệu lớn giúp thanh niên kết nối với nhau, mà còn mở rộng cơ hội để họ học hỏi từ mạng lưới chuyên gia, cố vấn. Tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi nguồn nhân lực chất lượng cao trong, ngoài nước về khoa học công nghệ. Trong đó chú trọng đến những chương trình đào tạo chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo (AI) cho sinh viên và người trẻ, kết hợp với việc mở rộng cơ hội thực tập tại các công ty công nghệ hàng đầu. Tôi cũng mong Chính phủ chỉ đạo sớm bổ sung, hoàn thiện khung hành lang pháp lý, chính sách thuế cụ thể hơn nữa đối với hoạt động tiếp thị trực tuyến mới phát triển như livestream trên các sàn thương mại điện tử, nền tảng mạng xã hội. Sự đồng hành vào cuộc của Chính phủ trong việc định hướng và bảo vệ quyền lợi của người dùng các nền tảng là vô cùng quan trọng, giúp người dân, trong đó có thanh niên yên tâm thử nghiệm hay thích ứng những cái mới trong xu thế toàn cầu hóa và thế giới phẳng. ĐẠI ÚY PHÙNG NHƯ HẢI - VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ: NÂNG CẤP HẠ TẦNG DỮ LIỆU Chuyển đổi số không đơn thuần là số hoá tất cả tài liệu văn bản mà còn ở việc quản lý hiệu quả. Việc đưa chuyển đổi số sâu rộng vào đời sống đang gặp những rào cản, thách thức về nguồn nhân lực chất lượng cao trong quản lý công nghệ lõi; hạ tầng dữ liệu đồng bộ chưa được quản lý tập trung hiệu quả. Tôi nhận thấy, muốn nghiên cứu về AI cần đa dạng nhiều nguồn dữ liệu khác nhau nhưng để thu thập các thuật toán, mô hình lại khó khăn, mất nhiều thời gian bởi việc lưu trữ chưa đồng bộ. Trước đó, Chính phủ đã có đề án tập trung, đồng bộ dữ liệu, nhưng từ đề án, kế hoạch đến với thực tế mất nhiều thời gian, thủ tục kéo dài, lực lượng nghiên cứu về AI khó đẩy nhanh được tốc độ, bắt nhịp xu hướng nghiên cứu mới trên thế giới. Tôi mong muốn, lực lượng nghiên cứu về công nghệ sẽ có thêm nhiều cơ hội và điều kiện tiếp cận với dữ liệu một cách toàn diện, hiệu quả, tập trung để thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu theo chiều sâu. Cần đơn giản hoá thủ tục pháp lý trong việc giao nhận đề tài, nguồn vốn nghiên cứu của Nhà nước. Định hướng sớm, giao chỉ tiêu, đảm bảo hỗ trợ quy trình chuyển hoá kết quả công trình nghiên cứu đến thực tiễn một cách hiệu quả. ANH NGHIÊM TIẾN VIỄN - NHÀ SÁNG LẬP VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY CP GOSTREAM: “BỆ PHÓNG” CHO DOANH NGHIỆP LĨNH VỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ Chuyển đổi số quốc gia đã thúc đẩy nhu cầu chuyển đổi số của các doanh nghiệp nói chung, trong đó có một bộ phận không nhỏ những người bán hàng thông qua nền tảng số. Trước làn sóng đó, chúng tôi đã nhận thấy rất nhiều cơ hội để phát triển doanh nghiệp. Chúng tôi đã cung cấp các dịch vụ số giúp người bán tăng lượng tiếp cận và tăng hiệu suất làm việc như quản lý livestream, chơi mini game trong lúc livestream để tăng tương tác với khán giả, ghi nhận và xử lý đơn hàng… Tôi mong muốn Chính phủ tiếp tục quan tâm tới khởi nghiệp của người trẻ gắn liền với công cuộc chuyển đổi số. Người trẻ nhiều năng lượng và nhiệt huyết, nhưng lại thiếu nhất là vốn và mối quan hệ. Vì vậy, rất cần có những sân chơi thiết thực hơn cho các bạn trẻ muốn xây dựng doanh nghiệp trong lĩnh vực chuyển đổi số. Cần có nhiều diễn đàn hơn nữa, là nơi các doanh nghiệp truyền thống đưa ra bài toán, phối hợp với doanh nghiệp công nghệ thông tin cùng nhau đưa ra các giải pháp. Trong thời gian tới, Chính phủ cần có các cơ chế khuyến khích chuyển đổi số như hỗ trợ về vốn, kết nối giới thiệu các doanh nghiệp uy tín cho cộng đồng; ưu tiên các giải pháp tối ưu, chi phí và sự linh hoạt áp dụng cho các doanh nghiệp khác nhau thay vì một bộ các giải pháp cồng kềnh và khó áp dụng. Chính phủ có thể đưa ra các gói hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực chuyển đổi số; các doanh nghiệp này cần có sản phẩm hoàn chỉnh, đã áp dụng trên thị trường và có thể đánh giá được tính hiệu quả, đang cần vốn để mở rộng kinh doanh. Những cuộc thi mà Chính phủ đang tổ chức như Techfest Quốc gia cần được truyền thông lan toả sâu rộng hơn nữa. GoStream từng giành ngôi Quán quân Techfest, chúng tôi nhận thấy đây là một bệ phóng tốt cho các doanh nghiệp non trẻ. CHÂU LINH - XUÂN TÙNG (ghi) Hoàn thiện khung hành lang pháp lý, chính sách thuế cụ thể hơn nữa đối với hoạt động tiếp thị trực tuyến; có các gói hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp lĩnh vực chuyển đổi số; nâng cấp hạ tầng dữ liệu… là những kiến nghị, đề xuất của người trẻ gửi đến chương trình Thủ tướng gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024. Chương trình Thủ tướng gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024 có chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”, dự kiến diễn ra ngày 26/3. Chương trình nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới thanh niên những chủ trương, chính sách của Nhà nước về chuyển đổi số quốc gia, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Xây dựng cộng đồng số và hạ tầng dữ liệu Phát biểu khai mạc, anh Nguyễn Minh Kiên, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Nai cho biết, Ngày đoàn viên là hoạt động thường niên của các cấp bộ Đoàn cả nước nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng, nhằm tập hợp, vận động đoàn viên đang sinh sống, làm việc tại khu công nghiệp, doanh nghiệp hoặc khu tập thể, khu nhà trọ tham gia các hoạt động do các cấp bộ Đoàn tổ chức. Qua đó tạo sân chơi cho ĐVTN, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng. Tại Ngày đoàn viên, Huyện Đoàn Vĩnh Cửu tổ chức lễ kết nạp Đoàn cho 93 thanh niên, học sinh. T.Ư Đoàn và Tỉnh Đoàn Đồng Nai trao tặng 50 phần quà cho thanh niên công nhân, người dân có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực cho thanh niên công nhân, người dân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Ngày đoàn viên tại Đồng Nai đã diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa như: Lễ thành lập chi đoàn khu vực nhà trọ; tuyên truyền kiến thức về sức khỏe tình dục, các biện pháp phòng tránh thai, phòng, chống HIV/AIDS trong ĐVTN; khám bệnh phát thuốc miễn phí cho người dân, thanh niên công nhân... l Cùng ngày, đông đảo bạn trẻ trên địa bàn TPHCM tham gia “Ngày đoàn viên - Ngày làm việc tốt”, bằng nhiều công trình, phần việc thiết thực. Đoàn phường Tam Bình (TP Thủ Đức) phối hợp Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Phát điện 3 thực hiện công trình lắp đặt hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời tại hẻm 528 đường Tô Ngọc Vân, khu phố 2. Tuyến đường có chiều dài 800m đã được thắp sáng với 14 đèn năng lượng mặt trời, giúp bà con nhân dân đi lại thuận tiện vào ban đêm. Tại phường Hiệp Phú, hơn 100 bạn trẻ cùng bà con trên địa bàn tham gia hiến máu tình nguyện do Thành Đoàn Thủ Đức tổ chức... MẠNH THẮNG- NGÔ T–NG Xung kích làm việc tốt vì cộng đÔng CHƯƠNG TRÌNH THỦ TƯỚNG GẶP MẶT VÀ ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN: Bạn trẻ tình nguyện hiến máu để cứu người trong Ngày đoàn viên - Ngày làm việc tốt mNH: NGÔ T—NG Ngày 24/3, tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, T.Ư Đoàn phối hợp với Tỉnh Đoàn Đồng Nai tổ chức “Ngày đoàn viên – Ngày làm việc tốt” cấp T.Ư năm 2024, với sự tham dự của anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn. 6 GIỚI TRẺ n Thứ Hai n Ngày 25/3/2024 THÁNG THANH NIÊN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==