THỨ HAI 24/3/2025 SÕ 83 0977.456.112 Truyền cảm hứng về “Học tập suốt đời” Động lực để dấn thân là lòng yêu nước Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Thứ nhất TƯ Đoàn Bùi Quang Huy chụp ảnh cùng các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt triển vọng ẢNH: NHƯ Ý TRANG 4+5 THỰC HIỆN SỨ MỆNH VINH QUANG TRAO GIẢI THƯỞNG GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU 2024: TRANG 7 TRANG 6 TRANG 8 + 9 TRANG 16 Tạo vị thế Việt Nam trên bản đồ công nghệ toàn cầu Xuất hiện tổ hợp tréo ngoe Phim ca nhạc được mùa nhưng kém duyên ĐỘT PHÁ THEO NGHỊ QUYẾT 57: TUYỂN SINH ĐH NĂM 2025: “Người sắt” Thu Trang háo hức sải bước khải hoàn
2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 24/3/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Đến dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước có: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang; các tướng lĩnh, sĩ quan, cựu chiến binh từng chiến đấu giải phóng Bình Phước... Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, 50 năm trước trên chính mảnh đất này, chiến thắng Phước Long, chiến thắng An Lộc đã giải phóng hoàn toàn vị trí chiếc lược quan trọng phía Tây Bắc của Sài Gòn, mở ra vùng an toàn rộng lớn. Từ một chiến trường khốc liệt, bị chiến tranh tàn phá nặng nề và đói nghèo năm xưa, hiện nay, Bình Phước đã trở thành một vùng đất tràn đầy sức sống, năng động và vươn mình. Chủ tịch nước đánh giá, Bình Phước của những con người kiên trung, bất khuất, của sự hun đúc tình cảm, tình yêu quê hương, đất nước cháy bỏng và khát vọng vươn lên. Từ một vùng đất hoang sơ, rừng rậm, Bình Phước đã vươn lên thành mảnh đất hội tụ của những con người tiên phong, khai phá. Mỗi mảnh đất nơi đây thấm mồ hôi, xương máu của những lớp người đi trước. “Không chỉ đạt được thành tựu về kinh tế vượt bậc, Bình Phước trở thành điểm sáng phát triển văn hóa, xã hội, đời sống không ngừng nâng cao. Các đồng chí phấn đấu 2025 không còn hộ nghèo. Bình Phước bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, hơn 40 dân tộc anh em. 50 năm một chặng đường đầy tự hào, minh chứng cho ý chí, sự khát vọng của vùng đất từng bị chiến tranh tàn phá. Những giá trị của hòa bình và phát triển hôm nay được xây đắp từ những nỗ lực, cống hiến của ngày hôm qua. Đó là động lực để người Bình Phước nỗ lực vươn lên, chăm chỉ lao động sản xuất, chung tay xây dựng địa phương phát triển, thịnh vượng” - Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh. Tại lễ kỷ niệm, tỉnh Bình Phước đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước trao tặng. Trước đó, phát biểu tại buổi lễ, bà Tôn Ngọc Hạnh - Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước cho biết, cùng cả nước, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ, dân và quân tỉnh Bình Phước giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công cuộc vệ quốc, thống nhất nước nhà. Ngày 23/3/1975, sức mạnh nhân dân kết tinh, dồn tụ và tiến công. Trung tâm tỉnh lỵ Bình Long, nơi cai trị của bộ máy chính quyền đầu não của Mỹ - ngụy sụp đổ toàn diện, giải phóng Bình Phước. Sự kiện đó đánh dấu mốc lịch sử đặc biệt quan trọng trong cuộc đấu tranh của quân và dân Bình Phước cùng với cả nước làm nên cuộc tổng tiến công và nổi dậy đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất toàn vẹn và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tròn 50 năm bước qua khói lửa cuộc chiến tranh, Bình Phước từng bước đổi mới. Nếu năm 1997 (năm đầu tái lập tỉnh), quy mô kinh tế chỉ 1.254 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người rất thấp, cơ sở hạ tầng yếu kém, chưa đồng bộ…, thì đến năm 2024, quy mô nền kinh tế đã tăng lên 115.357 tỷ đồng, gấp 92 lần so với năm đầu tái lập tỉnh. Năm 2024, tốc độ tăng trưởng GRDP của Bình Phước đạt 9,32%, cao nhất khu vực Đông Nam bộ và đứng thứ 11 cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, với tỷ trọng khu vực nông - lâm - thủy sản chiếm 22,98%, công nghiệp - xây dựng chiếm 45,96%, dịch vụ chiếm 31,06%. GRDP bình quân đầu người đạt 108,4 triệu đồng, tăng hơn 49 lần so với năm đầu tái lập tỉnh. Từ tỉnh có hơn 17,82% hộ đói nghèo (năm 1997), đến năm 2010 không còn hộ đói và dự kiến đến hết năm 2025, Bình Phước sẽ không còn hộ nghèo. HƯƠNG CHI Chủ tịch nước Lương Cường trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước ẢNH: LÂM KHÁNH - TTXVN Sáng 23/3, diễn ra Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2025). Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Bình Phước từ một chiến trường khốc liệt, bị chiến tranh tàn phá nặng nề và đói nghèo năm xưa, hiện nay, Bình Phước đã trở thành một vùng đất tràn đầy sức sống, năng động và vươn mình. Bình Phước - vùng đất năng động và vươn mình Dự án xây dựng cầu - đường Nguyễn Khoái (kết nối quận 7, quận 4 và quận 1) có tổng mức đầu tư khoảng 3.735 tỷ đồng, được thực hiện bằng ngân sách thành phố. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 1.264 tỷ đồng, chi phí xây dựng khoảng 1.748 tỷ đồng. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch ban đầu, một số hạng mục cầu và đường dẫn phía quận 1 sẽ được khởi công trong quý IV/2024. Tuy nhiên, do chậm giải phóng mặt bằng và phải điều chỉnh quy hoạch cục bộ các đồ án phân khu tỉ lệ 1/2000 tại các địa phương nơi dự án đi qua khiến tiến độ khởi công bị ảnh hưởng. Sở Giao thông công chánh TPHCM cho biết, đơn vị đã đề nghị UBND quận 4 đẩy nhanh công tác bồi thường, giải tỏa, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước tháng 8/2025 để phục vụ triển khai dự án. Bên cạnh đó, Sở Giao thông công chánh TPHCM đề nghị Ban Giao thông TP (chủ đầu tư) đẩy nhanh các thủ tục liên quan như lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện thiết kế kỹ thuật và tổ chức đấu thầu, đảm bảo tiến độ khởi công công trình chậm nhất vào đầu tháng 9 năm nay. Công trình cầu - đường Nguyễn Khoái có phần cầu dài khoảng 2,5 km; phần đường dài hơn 2,3 km; các nhánh cầu dẫn có tổng chiều dài hơn 1,3 km. Nhánh cầu chính sẽ xây dựng cầu vượt kênh Tẻ, tiếp tục đi trên cao bằng cầu cạn theo đường Nguyễn Khoái, sau đó vượt rạch Bến Nghé để kết nối vào đường Võ Văn Kiệt theo hai nhánh cầu riêng biệt N7 và N8. Dự án có 8 cầu bộ hành kết nối với các tuyến đường. Theo Sở Giao thông công chánh TPHCM, hiện nay các tuyến đường từ khu vực phía Nam vào trung tâm TPHCM đang trong tình trạng ùn ứ nghiêm trọng. Các trục đường chính như Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Hữu Thọ, cầu Kênh Tẻ, đường Phạm Hùng… thường xuyên bị ùn ứ, dù là giờ thấp điểm. Vì vậy, công trình cầu - đường Nguyễn Khoái vượt kênh Tẻ và kênh Bến Nghé (theo trục đường Nguyễn Khoái - D1) sau khi hoàn thành sẽ tạo thành trục đường chính kết nối khu Nam với khu trung tâm TPHCM. Công trình góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại cầu kênh Tẻ, đường Nguyễn Hữu Thọ, cầu Nguyễn Văn Cừ, cầu Chữ Y... hiện hữu. HỮU HUY Dự án cầu kết nối 3 quận ở TPHCM sắp khởi công QUẢNG NAM: Thông xe kỹ thuật 2 cầu vượt sông Thu Bồn và Vu Gia Sáng 23/3, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật cầu Sông Thu và cầu An Bình. Đây là các công trình trọng điểm, khởi công vào năm 2022. Cầu Sông Thu bắc qua sông Thu Bồn thuộc Dự án đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT.609C. Dự án có tổng mức đầu tư là 378 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh; tổng chiều dài là 6km. Công trình có điểm đầu giao với đường quốc lộ 14H tại xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên; điểm cuối giao với ĐH5.ĐL tại xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc. Cầu Sông Thu vượt sông Thu Bồn dài 669m, kết cấu nhịp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực. Cầu An Bình bắc qua sông Vu Gia thuộc Dự án đường nối ĐT.609C đi QL14B. Dự án có tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 440 tỷ đồng, còn lại là ngân sách tỉnh). Dự án có tổng chiều dài là 3,93Km, điểm đầu giao với đường ĐT.609C tại xã Đại Minh, điểm cuối giao quốc lộ 14B tại xã Đại Quang, huyện Đại Lộc. Cầu An Bình vượt sông Vu Gia dài 1.060m gồm phần chính đúc hẫng và 19 nhịp bằng dầm Super T, là công trình vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Cầu Sông Thu và cầu An Bình đều có bề rộng 9m; trong đó phần xe chạy rộng 8m. Phần đường có kết cấu bê tông nhựa với nền đường rộng 9m; trong đó mặt đường rộng 8m. Toàn tuyến của dự án đều được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Nam Hưng nhấn mạnh, đây là hai trong số các công trình giao thông trọng điểm, mang tầm vóc chiến lược, thuộc hai dự án kết nối trục giao thông quan trọng của tỉnh Quảng Nam từ Quốc lộ 14H đến ĐT.609C và từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B. Nhận thức sâu sắc về vai trò then chốt của hạ tầng giao thông đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định đầu tư hai dự án lớn, có quy mô và tính liên kết vùng cao. Trong đó, dự án đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT.609C, với tổng mức đầu tư hơn 378 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Điểm nhấn của dự án là cầu Sông Thu - cây cầu vượt sông Thu Bồn, đóng vai trò liên kết hành lang giao thông giữa huyện Duy Xuyên và huyện Đại Lộc. Dự án đường nối ĐT.609C đến Quốc lộ 14B, với tổng mức đầu tư 550 tỷ đồng. Tại đây, cầu An Bình dài hơn 1.060m bắc qua sông Vu Gia - một kỳ công thể hiện năng lực thi công cầu lớn của tỉnh. Cầu Sông Thu và cầu An Bình sau khi hoàn thành giúp kết nối thông suốt các xã vùng Tây Duy Xuyên và vùng B huyện Đại Lộc, rút ngắn khoảng cách đi lại, thúc đẩy phát triển du lịch, văn hóa tại các huyện ở phía Tây, tạo điều kiện thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng cuộc sống và mở rộng không gian đô thị... HOÀI VĂN Dự án cầu - đường Nguyễn Khoái (kết nối quận 1 và quận 4, quận 7) với tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng dự kiến sẽ được khởi công chậm nhất vào tháng 9 năm nay.
3 n Thứ Hai n Ngày 24/3/2025 THỜI SỰ TS. PHẠM THANH TUẤN ANH, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU KỸ THUẬT CAO, TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN (ĐHQG HCM), GIẢI THƯỞNG QUẢ CẦU VÀNG 2024: Xây dựng cơ chế “đặt hàng” nghiên cứu từ Chính phủ Từ góc nhìn của một nhà khoa học trẻ đang làm việc trong môi trường giáo dục đại học công lập, tôi mong Chính phủ tăng cường đầu tư vào nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, thông qua nhiều giải pháp đồng bộ. Đó là tạo quỹ tài trợ riêng cho nhà khoa học trẻ, giảm bớt thủ tục hành chính, giấy tờ, báo cáo, thời gian xét duyệt. Hỗ trợ kinh phí để cập nhật, nâng cấp trang thiết bị nghiên cứu mà không quá đặt ra vấn đề về thủ tục hành chính, thuyết minh đơn giản, gọn gàng, nhanh chóng. Đồng thời, có chính sách khuyến khích doanh nghiệp tài trợ, đặt hàng nghiên cứu từ các nhóm nghiên cứu trẻ. Chế độ đãi ngộ và chính sách phát triển nhân tài xứng đáng cũng là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ. Chính phủ cần có những chính sách hấp dẫn như tăng lương và phụ cấp cho nhà khoa học trẻ, đặc biệt là các nhà nghiên cứu có thành tích xuất sắc. Cùng đó, xem xét hình thức giảm thuế thu nhập cá nhân, miễn trừ gia cảnh đối với nhà khoa học trẻ. Đồng thời, xây dựng cơ chế “đặt hàng” nghiên cứu từ Chính phủ với những đề tài có tính chiến lược. Bên cạnh đó, Chính phủ quan tâm cải thiện môi trường nghiên cứu, kết nối quốc tế bằng việc xây dựng cơ sở dữ liệu mở hoặc mua những gói thông tin về khoa học công nghệ, giúp sinh viên, nhà nghiên cứu tiếp cận với các công trình khoa học nước ngoài một cách nhanh chóng, dễ dàng hơn. Để công trình khoa học không phải “đút gầm bàn”, sớm hiện thực hoá vào cuộc sống, cần đẩy mạnh liên kết nghiên cứu - ứng dụng thông qua cơ chế hợp tác giữa viện, trường và doanh nghiệp; đơn giản hóa thủ tục hành chính trong đăng ký đề tài, chuyển giao công nghệ. Đặc biệt, cần có cơ chế cho phép viên chức, người lao động được thành lập và làm chủ doanh nghiệp riêng để tạo động lực startup, đưa nghiên cứu vào đời sống thực tiễn. ĐÀO MẠNH TRÍ, NGHIÊN CỨU SINH TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH NĂNG LƯỢNG ĐẠI HỌC CALIFORNIA, SAN DIEGO (MỸ): Thu hẹp khoảng cách số Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, thanh niên Việt Nam giữ vai trò quan trọng, tiên phong trong phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Tôi mong muốn Chính phủ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho thanh niên chủ động tham gia vào các chương trình trọng điểm quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và chuyển đổi số. Những sáng kiến như không gian sáng tạo, vườn ươm khởi nghiệp hay các cuộc thi ý tưởng sẽ giúp người trẻ thử nghiệm dự án, dám vấp ngã sớm để học hỏi và trưởng thành. Đoàn, Hội và các tổ chức thanh niên nên là cầu nối giữa các “hạt giống” khởi nghiệp với doanh nghiệp, quỹ đầu tư, tổ chức quốc tế và chuyên gia. Đồng thời, cần đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho thanh niên, đặc biệt chú trọng khu vực vùng sâu, vùng xa, giúp thu hẹp khoảng cách số và bảo đảm mọi bạn trẻ đều có cơ hội tiếp cận công nghệ. Bên cạnh đó, việc giáo dục, đào tạo chuyên sâu về môi trường, năng lượng sạch, công nghệ xanh rất cần được đẩy mạnh. Phát triển kinh tế bền vững không thể tách rời khỏi nhiệm vụ bảo vệ hệ sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu. Chính phủ, các bộ, ngành có thể phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu để xây dựng những chương trình học thuật, thực hành bài bản, giúp thanh niên có đủ kỹ năng, tư duy hệ thống nhằm giải quyết vấn đề cấp bách về môi trường - năng lượng. Tôi mong muốn Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, tạo thêm nhiều diễn đàn mở để thanh niên đối thoại, học hỏi và chia sẻ các mô hình sáng tạo. Việc thường xuyên tổ chức những cuộc thi, hội thảo, hội chợ công nghệ tầm quốc gia hoặc khu vực sẽ khuyến khích thanh niên cọ xát, giao lưu, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo. Đồng thời nên đẩy mạnh cơ chế lấy ý kiến thanh niên trong quá trình hoạch định chính sách. NGUYỄN THÙY LINH - FOUNDER STARTUP EDTECH, BAN CÁN SỰ TRUNG TÂM TÀI NĂNG TRẺ FPT: Kiến tạo hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện Chuyển đổi số không còn là câu chuyện riêng lẻ, mà là chiến lược quốc gia cần sự góp sức của thế hệ trẻ. Là một người trẻ, tôi luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong việc thúc đẩy chuyển đổi số một cách bền vững. Tôi đã tham gia nhiều hoạt động cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức về công nghệ, đồng thời, hỗ trợ những người kém may mắn hơn trong việc tiếp cận các công cụ số. Chỉ khi chuyển đổi số được thực hiện một cách công bằng và toàn diện, chúng ta mới có thể tạo ra một xã hội phát triển bền vững. Những trải nghiệm từ vai trò Đại sứ truyền thông “Win U Game 4” hay Ban tổ chức Clean Up Việt Nam lần 6 đã giúp tôi thấy rõ rằng, chuyển đổi số có thể lan tỏa qua mọi lĩnh vực, từ giáo dục đến môi trường, nếu thanh niên sẵn sàng dẫn dắt. Thực tế, thanh niên đang đối mặt với những rào cản trong quá trình tham gia chuyển đổi số như thiếu nguồn lực, hạn chế về hạ tầng và khoảng cách kỹ năng số giữa các vùng miền. Nhân dịp đối thoại với Thủ tướng, tôi xin gửi một nguyện vọng từ trái tim là mong Chính phủ kiến tạo một hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện, nơi thanh niên không chỉ người thụ hưởng mà còn là lực lượng tiên phong. Đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ, mở rộng các quỹ hỗ trợ start-up sáng tạo. Xây dựng những chương trình đào tạo kỹ năng số sâu rộng, đặc biệt cho thanh niên ở vùng sâu, vùng xa. Với sự đồng hành của Chính phủ, tôi tin rằng thế hệ trẻ sẽ không chỉ bắt kịp, mà còn dẫn đầu làn sóng chuyển đổi số toàn cầu, viết nên câu chuyện tự hào của dân tộc. TS. NGUYỄN VĂN SƠN, GIẢNG VIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ - ĐHQG HÀ NỘI, GIẢI THƯỞNG QUẢ CẦU VÀNG 2024: Chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu Là một nhà khoa học trẻ vừa làm công tác nghiên cứu, đồng thời, giảng dạy tại trường đại học, tôi mong Thủ tướng và cơ quan hữu quan xây dựng, ban hành các quy định hướng dẫn cụ thể nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính cho dự án nghiên cứu, đầu tư khoa học công nghệ. Đồng thời, rất mong Thủ tướng xem xét cơ chế đặc thù, thông thoáng, linh hoạt việc cấp kinh phí, cho phép chấp nhận một mức độ rủi ro nhất định trong nghiên cứu. Việc này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà khoa học trẻ dấn thân mà còn thể hiện sự trân trọng của Nhà nước đối với tinh thần cống hiến, đổi mới sáng tạo. Để thu hút, giữ chân nhân tài, cần ban hành các chính sách đãi ngộ toàn diện, bao gồm lương, thưởng hấp dẫn, hỗ trợ nhà ở, cùng các chế độ phúc lợi xã hội phù hợp. Việc xây dựng những chính sách này dựa trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn, nhằm tạo ra môi trường làm việc năng động, khuyến khích sự sáng tạo và cống hiến của các nhà khoa học, kể cả những người đang làm việc ở nước ngoài. Đầu tư bài bản vào cơ sở hạ tầng là vô cùng cần thiết trong việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến, đặc biệt lĩnh vực công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Mong Chính phủ xem xét việc tăng cường đầu tư vào các phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu và hạ tầng tính toán hiện đại (như GPUs, hệ thống lưu trữ, điện toán đám mây) với cơ chế mua sắm linh hoạt, phù hợp quy định hiện hành. Sự đầu tư này sẽ giúp nâng cao năng lực nghiên cứu, chuyển giao công nghệ vào ứng dụng thực tiễn. LƯU TRINH (ghi) Hôm nay (24/3), tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt, đối thoại với thanh niên. Trước thềm buổi đối thoại, các nhà khoa học trẻ, bạn trẻ tiêu biểu trên cả nước gửi gắm tâm huyết, kỳ vọng về chính sách phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để đưa đất nước bứt phá trong kỷ nguyên mới. Thanh niên giữ vai trò tiên phong trong phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Khát vọng đưa đất nước bứt phá trong kỷ nguyên mới Thủ tướng đối thoại với thanh niên về khoa học công nghệ Chương trình gặp mặt và đối thoại sẽ diễn ra dưới hình thức trực tiếp, với chủ đề “Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”. Thủ tướng sẽ đối thoại với thanh niên những nội dung về chủ trương, chính sách hiện hành của Nhà nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; cơ chế, chính sách, nguồn lực của Nhà nước trong việc hỗ trợ, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chương trình là dịp để đoàn viên, thanh niên kiến nghị, đề xuất và định hướng giải quyết về các vấn đề quan tâm của thanh niên. Chương trình đối thoại có khoảng 300 đại biểu thanh niên tiêu biểu từ các nhóm công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; doanh nhân trẻ; công nhân; học sinh, sinh viên; thanh niên nông thôn, đô thị; thanh niên dân tộc thiểu số; thanh niên tôn giáo; thanh niên khuyết tật. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GẶP MẶT VÀ ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN:
TS. PHẠM HUY HIỆU, TRƯỜNG ĐH VINUNI: Luôn sẵn sàng thích ứng với mọi thay đổi Khi khoa học công nghệ mở ra những không gian phát triển mới cho đất nước, ở đó, các bạn trẻ, công dân trẻ của chúng ta sẽ có cơ hội được tiếp cận với tri thức mới, được học tập, cập nhật những kỹ năng công nghệ mới nhằm cải thiện cơ hội nghề nghiệp, triển khai mô hình kinh tế để đóng góp vào sự phát triển đất nước. Để nắm bắt cơ hội đó, công dân trẻ cần sẵn sàng tinh thần đổi mới, cập nhật thông tin, trang bị kiến thức, kỹ năng. Học tập và học tập suốt đời là chìa khoá để mỗi người luôn sẵn sàng thích ứng với mọi sự thay đổi trong tương lai. Là một giảng viên, nhà khoa học trẻ, tôi tin thế hệ trẻ luôn có đầy đủ tri thức, khát vọng, bản lĩnh để làm việc, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng của đất nước. HOÀNG KHẮC HIẾU, TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL: Kiến tạo một Việt Nam mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên số Trong công việc, tôi cùng đội ngũ đang góp phần xây dựng các giải pháp giao thông thông minh - một phần nhỏ trong bức tranh lớn của chuyển đổi số. Nhưng điều quan trọng hơn cả, không phải là sản phẩm, mà là tinh thần đổi mới, sáng tạo và dám dấn thân - điều mà người trẻ chúng tôi luôn mang theo. Chúng tôi hiểu rằng, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà là sự thay đổi về tư duy và cách làm. Người trẻ cần bước ra khỏi vùng an toàn, làm chủ công nghệ, và không ngại thử - sai - học. Nghị quyết 57 được ban hành đã cho thấy sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước vào vai trò của nguồn nhân lực trẻ trong phát triển đất nước. Đây là cơ hội để người trẻ chúng tôi có thêm niềm tin, cơ chế và môi trường để phát huy năng lực và khát vọng cống hiến. Tôi tin rằng, với sự đồng hành của chính sách, cùng Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Đỗ Trọng Hưng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Nguyễn Lam; Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy; các Bí thư T.Ư Đoàn: Ngô Văn Cương, Nguyễn Tường Lâm, Nguyễn Minh Triết. TRUYỀN CẢM HỨNG VỀ “HỌC TẬP SUỐT ĐỜI” Tại lễ trao giải, những câu chuyện truyền cảm hứng của 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 8 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng đã tái hiện đầy cảm xúc hành trình nỗ lực, vượt qua giới hạn bản thân để chinh phục những ước mơ, mục tiêu, cống hiến nhiều hơn cho đơn vị, quê hương, đất nước. Những câu chuyện đã làm nổi bật thông điệp xuyên suốt: Tuổi trẻ Việt Nam hôm nay mang trong mình một sứ mệnh lớn lao và vinh quang, tiếp bước truyền thống cha anh, dựng xây đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh. Hơn ai hết, thanh niên chính là lực lượng tiên phong, là những người thắp sáng khát vọng, vững tin theo Đảng, gánh vác trọng trách đưa Việt Nam vươn lên tầm cao mới. Câu chuyện nỗ lực của ba “chàng trai Vàng” Olympic Nguyễn Hữu Tiến Hưng, Thân Thế Công, Hoàng Xuân Bách cho thấy “Học tập suốt đời” chính là chìa khoá để bước vào kỷ nguyên vươn mình. Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu Nguyễn Hữu Tiến Hưng, sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội giành HCV Olympic Hóa học quốc tế với điểm số cao nhất đoàn Việt Nam, xếp hạng 17. Đặc biệt, Hưng là một trong những Đảng viên trẻ tuổi, lựa chọn theo đuổi ngành Y để trở thành bác sĩ với khát vọng thực hiện sứ mệnh chăm sóc sức khỏe người dân. Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu Thân Thế Công, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, từ một chàng trai mê game, học lực kém, đã nỗ lực “lột xác”, chinh phục tấm HCV Olympic Vật lý quốc tế. Vững chí bền gan, nỗ lực học tập không ngừng, Thế Công là người thứ 4 mang về tấm HCV Olympic. Chàng trai mang trong mình những khát khao học tập và làm việc về lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất chip bán dẫn - một trong những ngành mũi nhọn công nghệ của thế giới. “Mục tiêu của tôi là đi du học mở mang kiến thức và trở về nước cống hiến”, Công chia sẻ. Gương mặt trẻ triển vọng Hoàng Xuân Bách (Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội) giành HCV Olympic Tin học quốc tế là câu chuyện của sự nỗ lực không ngừng. Từ những năm học tiểu học, Bách đã sớm bộc lộ khả năng Toán học và liên tiếp giành các huy chương của các kỳ thi quốc tế. Bách bắt đầu chuyển sang học ngành Tin học từ năm lớp 8. Khát vọng của chàng trai 17 tuổi là sẽ làm chủ công nghệ và trở thành hạt nhân công nghệ thông tin nước nhà. ĐỘNG LỰC ĐỂ DẤN THÂN LÀ LÒNG YÊU NƯỚC Không chỉ thể hiện ở truyền thống hiếu học, sứ mệnh vươn lên của những người trẻ Việt còn thể hiện ở nỗ lực không ngừng vun đắp, giữ gìn 2 tiếng “đồng bào”. Sân khấu lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024 trở nên lắng đọng, dâng trào cảm xúc khi nghe câu chuyện của gia đình Liệt sĩ Tăng Bá Hưng. Trước khi lên đường làm nhiệm vụ, ước nguyện của anh Hưng là được gia đình đi chụp một tấm ảnh chung, thế nhưng cơn bão số 3 - Yagi đã khiến anh mãi mãi không trở về. Ước nguyện dở dang, khi còn sống, anh lại không có tấm ảnh riêng nào. Để giúp gia đình thực hiện di nguyện, bạn Phùng Quang Trung, Trưởng nhóm phục dựng ảnh Skyline đã đến gặp vợ và các thành viên trong gia đình Liệt sĩ Tăng Bá Hưng, nghe miêu tả từng chi tiết ngoại hình của anh, sau đó ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tiến hành phục dựng ảnh. Và tối 23/3, trên sân khấu Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, bạn Phùng Quang Trung đã trao cho vợ Liệt sĩ Tăng Bá Hưng bức ảnh gia đình được phục dựng với đầy đủ 4 thành viên tươi cười, rạng rỡ bên nhau. Ôm tấm ảnh ước nguyện trong tay, chị Nguyễn Thị Huyền - vợ Liệt sĩ Tăng Bá Hưng khóc, vỡ oà với bao cảm xúc dâng trào. Ước mong bấy lâu của cả gia đình nay đã thành hiện thực. Đó là công việc có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024 Phùng Quang Trung âm thầm làm suốt nhiều năm nay. Tính từ năm 2022 đến nay, Trung và các thành viên 4 n Thứ Hai n Ngày 24/3/2025 TRAO GIẢI THƯỞNG GƯƠNG MẶT TRẺ Tối 23/3 tại Hà Nội, diễn ra lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 với chủ đề “Sứ mệnh vinh quang”. Giải thưởng là phần thưởng cao quý của Ban chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm tôn vinh những điển hình thanh niên có thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bạn Phùng Quang Trung, Trưởng nhóm phục dựng ảnh Skyline (thứ 2 từ phải qua), trao tặng cho vợ liệt sĩ Tăng Bá Hưng bức ảnh gia đình được phục dựng đầy đủ 4 thành viên ẢNH: NHƯ Ý TS. Phạm Huy Hiệu Hoàng Khắc Hiếu Thực hiện sứ mệnh vinh quang “Mỗi bạn trẻ hãy biết phát huy những thành tựu mình đã đạt được để hòa cùng với không khí của dân tộc nói chung, hòa với hào khí của thanh xuân với tinh thần chung của toàn dân tộc chúng ta trong việc thực hiện công cuộc đổi mới và phát triển đất nước trong thời gian tới”. Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn BÙI QUANG HUY 1. Thân Thế Công, SN 2006, lĩnh vực Học tập, sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội 2. Nguyễn Hữu Tiến Hưng, SN 2006, lĩnh vực Học tập, sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội. 3. TS. Phạm Huy Hiệu, SN 1992, lĩnh vực Nghiên cứu khoa học – Sáng tạo, Trường ĐH VinUni. 4. TS. Nguyễn Viết Hương, SN 1990, lĩnh vực Nghiên cứu khoa học – Sáng tạo Trường ĐH Phenikaa. 5. Hoàng Khắc Hiếu, SN 1996, lĩnh vực Lao động sản xuất, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel. 6. Đại úy Nguyễn Hoàng Hải Quang, SN 1995, lĩnh vực Quốc phòng, Phó Phi đội trưởng - Tham mưu trưởng, Phi đội 1, Trung đoàn 925, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân. 7. Trần Vĩnh Chiến, SN 1994, lĩnh vực An ninh trật tự, Phó Đội trưởng Đội 3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM. 8. Xạ thủ Trịnh Thu Vinh, SN 2000, lĩnh vực Thể dục thể thao, Đội Bắn súng Công an Nhân dân, Đội tuyển quốc gia Việt Nam. 9. Ca sĩ Nguyễn Huỳnh Sơn (Soobin Hoàng Sơn), SN 1992, lĩnh vực Văn hoá nghệ thuật. 10. Phùng Quang Trung, SN 1997, lĩnh vực Hoạt động xã hội, Trưởng nhóm phục dựng ảnh Skyline. Danh sách 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2024
VIỆT NAM TIÊU BIỂU 2024 5 n Thứ Hai n Ngày 24/3/2025 Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao T.Ư Đoàn thời gian qua đã không ngừng nỗ lực cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển thanh niên; phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Trong đó, Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là một sáng kiến có tác động lan toả cao, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là phần thưởng cao quý của T.Ư Đoàn. Thủ tướng bày tỏ vui mừng giải thưởng năm nay với 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 8 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng tiếp tục có sức lan tỏa rộng rãi, mạnh mẽ, tạo được uy tín trong cộng đồng, tôn vinh những bạn trẻ có thành tích rất xuất sắc trong các lĩnh vực của đời sống xã hội như: học tập, lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, văn hóa nghệ thuật, thể dục, thể thao, an ninh quốc phòng, tình nguyện vì cộng đồng. Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước đứng trước thời điểm lịch sử phải có những quyết sách mang tính lịch sử, phải có những con người lịch sử. Để chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, Thanh niên Việt Nam phải làm gì? Thanh niên Việt Nam phải nỗ lực phấn đấu hết sức mình; đã quyết tâm rồi thì phải quyết tâm cao hơn nữa, đã nỗ lực rồi thì phải nỗ lực lớn hơn nữa, đã hành động quyết liệt rồi thì phải hành động quyết liệt hơn nữa; làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, làm việc gì ra việc đấy; phải có tư tưởng “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể, không có gì là không thể”... Dịp này, Thủ tướng đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng Hội LHTN Việt Nam phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, mang tính nhân văn sâu sắc và có các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để phát huy hơn nữa vai trò và sự đóng góp, cống hiến của thanh niên trên tất cả các lĩnh vực; trong đó tập trung vào “ba tiên phong” và “sáu trọng tâm”. “BA TIÊN PHONG” BAO GỒM: Thứ nhất, tiên phong về tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược. Thanh niên Việt Nam phải nghĩ xa, trông rộng; nghĩ sâu, làm lớn; coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán, đúng thời điểm với sức sáng tạo và sự cống hiến là không có giới hạn. Hai là, tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thanh niên Việt Nam phải dám đương đầu, dấn thân vào những lĩnh vực mới về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tạo ra những công trình, sản phẩm có tính đột phá, thúc đẩy tăng năng suất lao động, tạo lập những doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng vượt bậc, những “Startup kỳ lân” của Việt Nam, góp phần đưa đất nước tăng tốc, bứt phá, phát triển nhanh và bền vững. Ba là, tiên phong trong dân tộc hoá nền văn minh nhân loại vào đất nước ta và quốc tế hoá nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc của dân tộc của Việt Nam ra thế giới. “SÁU TRỌNG TÂM” BAO GỒM: Thứ nhất, trọng tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nắm bắt kịp thời những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, đặc biệt là phát huy vai trò và sự đóng góp của thanh niên trong thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng chiến lược và thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Thứ hai, trọng tâm sắp xếp tổ chức bộ máy. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải khẩn trương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; thúc đẩy cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, giảm phiền hà, sách nhiễu và chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Thứ ba, trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng. Thanh niên Việt Nam cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức trẻ, trí lực, nhiệt huyết, sáng tạo, đi đầu trong lao động, sản xuất, kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực, trên tất cả các địa bàn; nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, tích cực tham gia chương trình “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động… Thứ tư, trọng tâm thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của Nhân dân, để “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thứ năm, trọng tâm đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Thanh niên phải phát huy hơn nữa vai trò xung kích, đi đầu trong thực hiện chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả; chú trọng học ngoại ngữ, trở thành công dân số, công dân toàn cầu. Thứ sáu, trọng tâm củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. LƯU TRINH (lược ghi) Phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024”, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu nói riêng, thanh niên Việt Nam nói chung phát huy “ba tiên phong”, “sáu trọng tâm” đưa đất nước phát triển phồn vinh. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024, tối 23/3 ẢNH: NHƯ Ý tinh thần tiên phong của thế hệ trẻ, chúng ta sẽ cùng nhau kiến tạo một Việt Nam mạnh mẽ hơn trong kỷ nguyên số. CA SĨ PHƯƠNG MỸ CHI: Lan tỏa văn hóa dân tộc Tất cả những gì Chi đã làm, đang làm và sẽ làm đều xuất phát từ niềm đam mê nghệ thuật, thích cống hiến. Và thêm một niềm yêu thích nữa là lan toả những giá trị văn hoá đẹp của dân tộc mình đến với bạn trẻ, người dân Việt Nam. Trong tương lai, nếu có cơ hội, tôi muốn lan toả những điều tốt đẹp đó đến với bạn bè quốc tế. ANH KHOA (ghi) trong nhóm Skyline đã phục dựng miễn phí hàng nghìn bức ảnh liệt sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc để tri ân những người anh hùng, liệt sĩ. Mỗi bức ảnh liệt sĩ gửi đến tay người thân đều được nhóm Skyline phục dựng chỉn chu, tỉ mỉ từng đường nét, màu sắc. Tinh thần cống hiến của bạn trẻ trong lực lượng vũ trang là dấn thân, không ngại hiểm nguy để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc, nhân dân. Trở thành phi công được bay trên bầu trời quê hương là ước mơ từ thuở nhỏ của Đại úy Nguyễn Hoàng Hải Quang, Phó phi đội trưởng - Tham mưu trưởng, Phi đội 1, Trung đoàn 925, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân. Ở tuổi 30, Quang sở hữu gần 700 giờ bay tích lũy trên các loại máy bay Yak-52, L-39 và Su-27. Anh trực tiếp thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trực ban chiến đấu tiêm kích phòng không cấp ngày, đêm; tham gia bay diễn tập bắn, ném bom, đạn thật. “Tự hào mang trong mình trọng trách của một phi công, tự nhắc mình nỗ lực hơn nữa trở thành phi công xuất sắc bảo vệ vùng trời Tổ quốc”, Quang chia sẻ. Còn Đại úy Trần Vĩnh Chiến, Phó Đội trưởng Đội 3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM, được xem là khắc tinh của tội phạm ma tuý. Anh gặt được nhiều chiến công trong các vụ án ma túy lớn như phát hiện đường dây ma tuý tại Sân bay Tân Sơn Nhất. Anh Chiến chia sẻ, trên mặt trận phòng chống ma túy, bản thân anh đối mặt nhiều hiểm nguy, thậm chí cả giây phút sinh tử, cũng như cám dỗ vật chất. “Động lực để những người chiến sĩ như chúng tôi giữ vững bản lĩnh, ý chí vượt qua hiểm nguy là lòng yêu nước. Công việc của chúng tôi là phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng nhắc nhủ mình kim chỉ nam đó để cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, Đại úy Chiến nói. Tiếp bước truyền thống vẻ vang, vững chí tiên phong, chung tay kiến tạo kỷ nguyên mới, đó là sứ mệnh vinh quanh của tuổi trẻ Việt Nam trong hành trình vươn mình của dân tộc. Suốt 29 năm qua, Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu đã trở thành nguồn cảm hứng lớn lao, khơi dậy khát vọng cống hiến, đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc. Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, một trong những điểm ấn tượng nhất của Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024 là chất lượng ứng viên. Số lượng các đề cử trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và học tập rất nhiều, có tới 21 đề cử trình độ tiến sĩ, với những thành tích cao trên trường quốc tế. Đó là một minh chứng sinh động phản ánh công tác Đoàn Thanh niên hòa chung với chủ trương của toàn Đảng, toàn dân tộc ta trong thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. LƯU TRINH Ca sĩ Phương Mỹ Chi 1. Hoàng Xuân Bách, lĩnh vực Học tập, sinh viên Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội 2. TS. Lê Kim Hùng, lĩnh vực Nghiên cứu Khoa học -Sáng tạo, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TPHCM 3. Đại úy Ngô Đức Anh, lĩnh vực Quốc phòng, Vùng 3, Quân chủng Hải quân 4. Đại úy Nguyễn Cao Cường, lĩnh vực An ninh trật tự, Phó Trưởng Công an xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 5. Nguyễn Tiến Linh, lĩnh vực Thể dục Thể thao, cầu thủ CLB Bóng đá Becamex Bình Dương, tuyển thủ Quốc gia 6. Ca sĩ Phương Mỹ Chi, lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật, Đại học Swinburne/ Chủ tịch/PMC Entertainment 7. Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy, lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật, Hoa hậu Việt Nam 2022, Hoa hậu Quốc tế 2024 8. Bùi Xuân Trường (ca sĩ Double 2T), lĩnh vực Hoạt động xã hội. Danh sách 8 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2024 THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Phát huy “ba tiên phong”, “sáu trọng tâm” “Tôi đề nghị, từng bạn trẻ thanh niên, cho dù ở lĩnh vực nào, ở bất cứ nơi đâu phải có hoài bão, ước mơ, khát vọng, đam mê, nhiệt huyết, dám dấn thân, dám cống hiến, dám vượt qua chính mình. Hãy không ngừng nỗ lực phấn đấu, dũng cảm đương đầu với mọi khó khăn, thử thách, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo,...”. Thủ tướng Chính phủ PHẠM MINH CHÍNH
Hàng nghìn học sinh, phụ huynh tìm hiểu ứng dụng AI Sáng 23/3, hơn 3.000 học sinh, phụ huynh trải nghiệm ngày hội Open Day 2025 tại Trường TH&THCS FPT Đà Nẵng. Ngày hội dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, mang đến cho các em cơ hội tham quan, giao lưu, vui chơi và làm quen với các môn học đặc sắc bằng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập. Ngày hội giúp học sinh tìm hiểu về các môn học, tạo cơ hội cho các em trải nghiệm các phương pháp học tập mới, từ việc thực hành trực tiếp đến việc tham gia vào các hoạt động tương tác. Tích hợp kiến thức Day of AI, các dự án robot, các ngôn ngữ lập trình… Điểm nhấn đặc biệt tại Open Day 2025 là workshop “Ứng dụng AI trong việc học tập của con” với sự tham gia của diễn giả Hoàng Nam Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT. Hội thảo đã giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về cách trí tuệ nhân tạo đang thay đổi phương pháp học tập và làm thế nào để con trẻ có thể tận dụng công nghệ một cách thông minh, hiệu quả. DUY QUỐC Thầy giáo 88 tuổi tặng 1 tỷ đồng cho sinh viên nghèo vượt khó Nhà giáo Bùi Long Biên cùng vợ, con và học trò cũ đã đến Đại học Bách khoa Hà Nội trao tặng 1 tỷ đồng cho các sinh viên nghèo vượt khó trong học tập. PGS.TS Phạm Thanh Huyền, Trưởng ban Công tác sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thông tin, ngày 22/3, Nhà giáo Bùi Long Biên, giảng viên cao cấp bộ môn Hóa phân tích, Khoa Hóa, Đại học Bách khoa Hà Nội (1960 - 2002). Năm 2002, nhà giáo nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước. Năm 2025, Nhà giáo Bùi Long Biên đã quyết định tặng Đại học Bách khoa Hà Nội 1 tỷ đồng để làm học bổng hỗ trợ những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Số tiền học bổng nói trên được chia làm 100 suất, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng. Mỗi học kì sẽ xét cấp 10 suất học bổng cho 10 sinh viên có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn. Sinh viên được nhận Học bổng Nhà giáo Bùi Long Biên sẽ tiếp tục được nhận Học bổng ở các học kì tiếp theo cho đến khi chương trình học bổng kết thúc (hết học bổng) nếu đảm bảo thỏa mãn các điều kiện duy trì học bổng. Với số tiền do nhà giáo Bùi Long Biên trao tặng, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, sẽ xây dựng quỹ học bổng mang tên thầy, trước 30/4. HOA BAN VẮNG BÓNG MÔN CHÍNH Trong thông báo tuyển sinh ĐH chính quy năm 2025, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tuyển hai ngành Công nghệ Sinh học và Công nghệ sinh dược 130 chỉ tiêu với 9 tổ hợp xét tuyển. Trong đó, có 8/9 tổ hợp không có môn Sinh học như: Toán, Hóa học, tiếng Anh (D07); Toán, Vật lí, tiếng Anh (A01); Toán, Ngữ văn, tiếng Anh (D01); Toán… Thông tin đăng tải trên trang tin điện tử của học viện này cho thấy, Công nghệ sinh dược là ngành mới, kế thừa và phát triển những thành tựu của công nghệ sinh học trong việc sản xuất thuốc, các sản phẩm liên quan đến chăm sóc sức khoẻ, làm đẹp. Tương tự, ngành Công nghệ Sinh học là ngành học nghiên cứu, vận dụng sinh vật sống kết hợp với quy trình và thiết bị kĩ thuật tạo ra sản phẩm và sản xuất ở quy mô công nghiệp để phục vụ lợi ích của con người, đồng thời phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Chương trình đào tạo của 2 ngành, môn Sinh học trọng số lớn nhất. Nên việc không có môn Sinh trong tổ hợp xét tuyển của 2 ngành học “đậm đặc” sinh học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam khiến dư luận băn khoăn. Năm nay, Trường ĐH Hòa Bình tuyển sinh ngành Y khoa và Y học cổ truyền có 4/5 tổ hợp không có môn Sinh. Đặc biệt hơn, nhà trường tuyển sinh ngành Ngôn ngữ Anh có 2/5 tổ hợp không có môn tiếng Anh là C00 (Văn, Sử, Địa) và C01 (Văn, Toán, Vật lí). Tại các trường sư phạm, ngành học tuyển sinh không có môn chính trong tổ hợp xét tuyển diễn ra khá phổ biến. Trường ĐH Thủ đô Hà Nội tuyển sinh ngành Sư phạm Vật lí xét 1 tổ hợp không có môn Vật lí D07 bên cạnh các tổ hợp có môn học này. Trường ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) sử dụng cả tổ hợp D01 để xét tuyển ngành Sư phạm Lịch sử. Trường ĐH Phạm Văn Đồng cũng sử dụng tổ hợp này để xét tuyển ngành Sư phạm Vật lí… Theo lí giải của các trường ĐH, Quy chế tuyển sinh năm nay Bộ GD&ĐT vừa ban hành chỉ quy định các tổ hợp bắt buộc phải có một trong 2 môn chính là Toán hoặc Ngữ văn. Cơ sở giáo dục ĐH đều xác định theo nguyên tắc này nên không vi phạm quy chế. Nhưng đứng ở góc độ đào tạo, một số chuyên gia phản đối. Những năm trước, Trường ĐH Y Dược Thái Bình xét tuyển ngành Y khoa không có môn Sinh đã nhận nhiều phản ứng tiêu cực. Bởi bản chất của tuyển sinh là tuyển được nhiều thí sinh nhất và phù hợp nhất với ngành đào tạo. Học ngành nào cũng có môn tiên quyết, đánh giá được năng lực, sự yêu thích của sinh viên. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 càng thể hiện rõ điều này khi học sinh được chọn môn học phù hợp với định hướng nghề nghiệp sau này. Nếu không có môn học nền tảng trong tổ hợp xét tuyển, sinh viên sẽ học như thế nào để đáp ứng chuẩn đầu ra của các trường. ĐÂU LÀ THUỐC ĐẶC TRỊ? Trước mùa tuyển sinh ĐH năm 2025, Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam kiến nghị, Bộ GD&ĐT cần loại bỏ các phương thức tuyển sinh không bảo đảm chất lượng đầu vào của cơ sở giáo dục ĐH, đồng thời yêu cầu trường ĐH giải trình việc lựa chọn các tổ hợp môn học, các bài thi đánh giá năng lực của các kì thi riêng được sử dụng để xét tuyển sinh, bảo đảm chuẩn đầu vào năng lực cơ bản để học tập thành công ở bậc đại học. Đặc biệt, cần quy định thống nhất các tổ hợp xét tuyển hợp lí, kiên quyết loại bỏ các tổ hợp “lạ”. GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho hay, tuyển sinh ĐH thời gian qua, nhiều vấn đề chưa đáp ứng được yêu cầu. Một số trường top dưới chất lượng tuyển sinh đầu vào thấp, gửi nhiều giấy trúng tuyển tới thí sinh nhưng tỉ lệ nhập học không cao. Bức tranh đó tạo ra nhiễu động trong hệ thống tuyển sinh toàn quốc. Trong khi, giáo dục ĐH Việt Nam đang cần khẳng định chất lượng với quốc tế. Đặc biệt, thời gian tới, cần có sản phẩm made in Việt Nam, make in Việt Nam đưa ra toàn cầu, muốn vậy chất lượng nhân lực phải cao. Vì thế, tuyển sinh là một trong những bài toán quan trọng. Quy chế tuyển sinh ĐH năm 2025 vừa ban hành, Bộ GD&ĐT muốn hạn chế các tổ hợp lạ khi quy định phải có một trong hai môn Ngữ văn hoặc Toán. Tuy vậy, trường ĐH “lách” bằng cách đáp ứng yêu cầu nhưng không có môn của chính ngành tuyển sinh trong tổ hợp (ví dụ ngành Sư phạm Vật lí, tổ hợp xét tuyển không có môn Vật lí) như trên. Để không xảy ra tình trạng “xập xí xập ngầu” giữa các phương thức tuyển sinh, quy chế yêu cầu mỗi trường ĐH phải quy đổi điểm xét, trúng tuyển về thang điểm chung, thống nhất với từng chương trình, ngành, nhóm ngành đào tạo. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho hay, hiện tồn tại 2 dạng điểm chuẩn trong tuyển sinh: điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm chuẩn khác (như điểm học bạ, điểm kết quả kì thi đánh giá tư duy, đánh giá năng lực, điểm xét tuyển kết hợp giữa nhiều yếu tố). Bộ GD&ĐT yêu cầu giữa 2 điểm chuẩn này phải có sự tương đương, không thể dựa theo số chỉ tiêu mà các trường đặt ra. Do đó, việc quy đổi hoặc xác định 2 điểm chuẩn này tương đương nhau là đảm bảo công bằng cho thí sinh. Bộ đang cùng một số trường đại học xây dựng hướng dẫn để có sự thống nhất trong hệ thống nhưng đảm bảo sự đa dạng về quyền tự chủ theo yêu cầu của từng ngành nghề. Tuy nhiên, việc quy đổi một thang điểm vẫn không giải quyết triệt để tình trạng tổ hợp lạ trong tuyển sinh. NGHIÊM HUÊ 6 nThứ Hai n Ngày 24/3/2025 KHOA GIÁO Từ thông tin tuyển sinh năm 2025 của các trường đại học (ĐH), có thể thấy, một số trường sử dụng tổ hợp xét tuyển không vi phạm quy chế nhưng rất tréo ngoe đối với ngành học. Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh ĐH ẢNH: NGHIÊM HUÊ TUYỂN SINH ĐH NĂM 2025: Xuất hiện tổ hợp tréo ngoe Ghi nhận thực tế cho thấy, trường ĐH vẫn sống bằng nguồn học phí của sinh viên. Chỉ tiêu ngành càng phình, nhu cầu học ĐH giảm sẽ đẩy các trường top dưới vào tình trạng tìm mọi cách "vơ bèo vạt tép". Thế mới có chuyện “khó như trượt ĐH” như những năm qua. Học sinh đăng ký tham gia ngày hội Nhà giáo Bùi Long Biên (người bên trái) tặng học bổng cho sinh viên
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==