Tiền Phong số 83

THỨ BẢY 23/3/2024 SÕ 83 0977.456.112 Giá vàng trong nước giảm Lan tỏa "Tinh thần Lý Tự Trọng" TRANG 11 BỊ CÁO ĐỖ ANH DŨNG XIN GIẢM ÁN CHO CON VÀ CẤP DƯỚI TRANG 6 + 7 TRANG 16 TRANG 12 TRANG 8 + 9 TRANG 14 TRANG 3 Đội tuyển Việt Nam bộc lộ những gì? Việt Nam thiếu vắng sách ăn khách triệu bản Theo các chuyên gia, việc xây dựng đập dâng để giữ nước ngọt, ngăn xâm nhập mặn đã được triển khai ở Việt Nam từ 20 năm nay. Với sông Hồng, trong hàng loạt phương án đã được tính toán, việc xây đập dâng là hiệu quả nhất. Có khả thi? XÂY ĐẬP DÂNG “CỨU” SÔNG HỒNG: Nga đang chuẩn bị cho cuộc chiến tổng lực với NATO Lãi suất tiết kiệm vẫn tiếp tục xu hướng giảm từ đầu năm đến nay. Hiện tại, kỳ hạn 12 tháng cao nhất ở mức 5,3%/ năm. Theo các chuyên gia, trong bÕi cảnh lãi suất tiết kiệm không còn hấp dẫn, người dân tìm đến các kênh đầu tư khác để tìm kiếm lợi nhuận. LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIẾP TỤC GIẢM: Dòng tiền chảy vào đâu? TRANG 5 CẦN CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY MẠNH MẼ CHUYỂN ĐỔI SỐ CHƯƠNG TRÌNH THỦ TƯỚNG GẶP MẶT VÀ ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN: Cần đánh giá thật kỹ tác động Đề tham khảo thi tÕt nghiệp THPT năm 2024 có nhiều điểm mới Lòng sông Hồng tụt sâu trong những năm qua đang tác động lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sÕng của người dân ẢNH: P.V THUA ĐỘI TUYỂN INDONESIA:

2 THỜI SỰ n Thứ Bảyn Ngày 23/3/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång bieân taäp: LEÂ XUAÂN SÔN n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN Chủ tịch Quốc hội trả lời về đề nghị xây dựng cao tốc Nha Trang - Đà Lạt Ngày 22/3, Văn phòng Quốc hội đã có thông báo số 679 kết luận của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại chương trình làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vào ngày 2/3/2024. Tại buổi làm việc này, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Chủ tịch Quốc hội cho tỉnh thực hiện đầu tư dự án tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang - Đà Lạt theo phương thức đối tác công tư (PPP). Trong đó, tỷ lệ ngân sách Nhà nước tham gia hỗ trợ không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án. Về đề xuất này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chủ động phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng nghiên cứu kỹ lưỡng, thuyết trình yếu tố đặc thù, bảo đảm tỷ lệ vốn nhà nước tham gia phù hợp và quản lý tỷ lệ vốn theo quy định. Bên cạnh đó, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đề xuất phương án đầu tư tối ưu, các cơ chế, chính sách cụ thể, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định. Theo đề xuất của UBND tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng, chiều dài xây dựng cao tốc Nha Trang - Đà Lạt khoảng 81,5km, chiều rộng từ 22 - 24,75m, quy hoạch đầu tư một lần hoàn chỉnh và tổng mức đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng. LỮ HỒ Tiền Giang và Bình Dương có thêm thành phố từ ngày 1/5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp, thành lập các phường (Long Chánh, Long Hòa, Long Hưng và Long Thuận) thuộc thị xã Gò Công và thành lập thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Sau khi sắp xếp, thành lập, thành phố Gò Công có 10 đơn vị hành chính cấp xã; tỉnh Tiền Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 8 huyện, 1 thị xã và 2 thành phố; 170 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 138 xã, 24 phường và 8 thị trấn. Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết về việc thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Sau thành lập, thành phố Bến Cát có 8 đơn vị hành chính cấp xã; tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố; 91 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 39 xã, 47 phường và 5 thị trấn. Hai Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2024. THÀNH NAM - Hi hi hi! Hì hì hì! Ha ha ha… - Không đi rao tin đi ngồi đó mà cười như ma làng vậy Mõ? - Cho Mõ cười nốt chỗ dở. Tức cười quá đi! - Chuyện gì? Chuyện gì? - Mõ ngồi ngẫm và nhớ lại một lập ngôn đi vào lòng đất của sao đình đám một thời, rằng, không cặp với đại gia thì cạp đất mà ăn à? - Cô ấy phát ngôn nghiêm túc mà. Nhà lầu, xe hơi, hàng hiệu, nhẫn kim cương là quà tặng của nhiều đại gia góp lại. Thế nên cô ấy đúc kết được bài học làm giàu đó… - Hì hì hì! Cô ấy biết một mà không biết mười. Nếu suy đến tận cùng thì cô ta đang cạp đất đó thôi! - Bậy! Thiên hạ thấy cô ta luôn trong phấn son nhung lụa. Một bước lên siêu xe, nắng không tới mặt, mưa không đến đầu, cạp đất lúc nào? - Logic vấn đề nó ở chỗ này. Các đại gia giàu lên từ đất. Hết đại dự án bất động sản này đến siêu khu đô thị khác. Họ bao chiếm cơ man nào là đất. Hiểu theo nghĩa đen, họ đang cạp đất ăn, và thành đại phú từ đất… - Ha ha ha! Hiểu rồi! Nghĩa là cô ta cũng ăn đất qua quy trình tiêu hóa của đại gia biến đất thành tiền, vàng, đô, kim cương, siêu xe, du thuyền, đúng không? Cô ta rất thông minh, khi biết đi tắt, đón đầu, lại tránh được tiếng ăn bẩn của những kẻ phàm phu tục tử… - Chuẩn! Thế nên Mõ khuyên mọi người cố mà giữ tấc đất cắm dùi, kẻo đến lúc không còn đất mà ăn… - !!!??? MÕ LÀNG Cố mà giữ TIN TRÀ VINH: Nhiều học sinh ngộ độc khí bóng nổ Ngày 22/3, Công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh cho biết, nguyên nhân dẫn đến vụ ngộ độc khí tại Trường Tiểu học Ngãi Xuyên A (xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú) là do học sinh hít phải khí phát ra từ quả bóng nổ (hay còn gọi là bóng thổi). Trước đó, khoảng 6h30 ngày 20/3, có 8 học sinh đến cửa hàng của bà H.T.C.L (ngụ cùng địa phương) mua 11 quả bóng nổ đem vào 3 lớp học; sau đó dùng tay tác động mạnh cho quả bóng phình to để chơi dẫn đến phát nổ. Đến khoảng 7h cùng ngày, giáo viên của trường vào lớp thì phát hiện 21 học sinh đang có biểu hiện nôn ói, nhức đầu nên đưa các em đi cấp cứu. Sáng hôm sau, các học sinh sức khỏe ổn định và đã đi học trở lại. Theo kết quả kiểm tra, xác minh của cơ quan chức năng, nguyên nhân ngộ độc là do các học sinh hít phải khí bên trong quả bóng nổ. Tiến hành kiểm tra cửa hàng của bà L, cơ quan chức năng phát hiện, lập biên bản tạm giữ 9 quả bóng nổ nhãn hiệu You Stink không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và không có phụ đề hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt Nam. CẢNH KỲ Gần 20 nghìn người nguy cơ nhiễm bệnh dại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, trong 2 tháng đầu năm, toàn thành phố có 19.552 người bị súc vật cắn phải tiêm ngừa để phòng bệnh dại. Trong đó, loài vật gây thương tích cho người bệnh chủ yếu là chó (chiếm 74,8%) tiếp đến là mèo (20,5%); dơi (0,2%) và các loài vật khác (4,6%). Hơn 60% bệnh nhân đến thăm khám, tiêm ngừa có vết cắn sâu xuyên qua da gây chảy máu hoặc bị súc vật liếm lên vết thương hở. Theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh dại đang lưu hành ở nhiều địa phương. Từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 82 người chết do bệnh dại. Các trường hợp tử vong có tiền sử bị súc vật cắn nhưng không đi tiêm ngừa dẫn tới phát bệnh dại. Ngành y tế khuyến cáo, bệnh dại hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, người nhiễm bệnh khi đã phát dại thì tỷ lệ tử vong là 100%, tuy nhiên, đây là bệnh đã có vắc xin phòng ngừa. VÂN SƠN Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 32/NQ-CP về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông. Trong đó, yêu cầu Bộ GD&ĐT ban hành hướng dẫn về phương pháp định giá SGK, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ chi phí xuất bản, phát hành để giảm giá sách. Sửa đổi, bổ sung quy định về thực nghiệm, phê duyệt và lựa chọn SGK. Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp, ưu đãi của nhà giáo theo đúng chủ trương và lộ trình cải cách tiền lương của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, yêu cầu tiếp tục tập trung triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình, bảo đảm tiến độ, chất lượng; nhân rộng mô hình tốt, cách làm hay, điển hình tiên tiến, tháo gỡ các vướng mắc, khắc phục, tồn tại hạn chế. Khi kết thúc năm học 2024 - 2025, tiến hành tổng kết đánh giá việc triển khai đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông; tổng kết đánh giá việc xã hội hóa biên soạn sách, trên cơ sở đó báo cáo Chính phủ trình Quốc hội về việc sử dụng ngân sách nhà nước biên soạn một bộ SGK theo quy định tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội trong năm 2025. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, mua sắm thiết bị dạy học và công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thực hiện kiểm tra, thanh tra công tác xã hội hóa biên soạn SGK; quá trình biên soạn, thẩm định, xuất bản, in, phát hành, lựa chọn sách, sử dụng chi phí phát hành trên phạm vi toàn quốc. Ngoài ra, yêu cầu tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong tuyển dụng giáo viên cho năm học mới cũng được đề cập. Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định liên quan nhằm tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong tuyển dụng giáo viên dạy các môn học mới theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách luân chuyển giáo viên để giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo ngành sư phạm; đào tạo đủ nguồn giáo viên dạy các môn học mới theo chương trình mới. Xây dựng phương án và triển khai thực hiện việc hỗ trợ SGK cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, vùng sâu, vùng xa, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh thuộc đối tượng chính sách. HÀ LINH YÊU CẦU KIỂM SOÁT CHI PHÍ XUẤT BẢN, GIẢM GIÁ SGK Năm học tới là năm cuối cùng trong lộ trình đổi mới chương trình, SGK

THỜI SỰ 3 n Thứ Bảy n Ngày 23/3/2024 ĐỀ XUẤT XÂY 10 ĐẬP DÂNG Khảo sát của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam (đơn vị chủ trì nghiên cứu dự án xây đập dâng nước trên sông Hồng) cho thấy, trong những năm qua, lòng sông Hồng và sông Đuống đều bị xói sâu. Trên sông Đuống cao độ đáy sông hiện hạ thấp từ (4-6)m, còn trên sông Hồng tại vị trí Sơn Tây đáy sông hạ thấp đến 5m. Trên toàn tuyến sông việc mở rộng m¼t cắt diễn biến rất phức tạp, thay đổi theo từng năm sau mùa lũ, thay đổi vị trí từng đoạn sông. Theo đánh giá của Viện này, việc hạ thấp lòng dẫn vùng hạ du sông Hồng đang tác động rất lớn đến khả năng lấy nước của tất cả các hệ thống thủy lợi. Nhiều công trình bị trơ đáy dẫn đến mực nước ngoài sông nhiều thời kỳ còn thấp hơn cả cao trình đáy cống. Đ¼c biệt, trên hệ thống Thủy nông sông Nhuệ (đầu mối cống Liên Mạc) đã gây ô nhiễm môi trường n¼ng nề; hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải có khi chỉ đạt thấp hơn 50% theo thiết kế ban đầu. Đáng chú ý, mực nước ngầm trên toàn vùng Đồng b¸ng sông Hồng (ĐBSH) cũng bị hạ thấp ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân, giao thông thủy có lúc bị tê liệt. Sau khi phân chia vùng hạ du sông Hồng thành 3 tiểu vùng, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đề xuất 10 vị trí xây dựng công trình đập dâng điều tiết (công trình Ba Lạt trên sông Hồng; công trình trên sông Ninh Cơ, công trình trên sông Đáy, công trình trên sông Trà Lý, Công trình trên sông Hóa, công trình trên sông Mới, công trình Đò Hàn trên sông Thái Bình….). Tuy nhiên, sau khi phân tích về hiệu quả kinh tế xã hội, các chuyên gia thủy lợi của Viện cho r¸ng, trong trường hợp chưa đủ nguồn lực để đầu tư xây dựng toàn bộ hệ thống, giai đoạn đầu chỉ cần đầu tư xây dựng 2 cụm công trình điều tiết phía hạ lưu cống Long Tàu (Đông Anh, Hà Nội) và cụm công trình điều tiết phía hạ lưu cống Xuân Quan (Hưng Yên) đã giải quyết được nhiều vấn đề về an ninh nguồn nước cho vùng hạ du sông Hồng. Theo đó, kết cấu đập dâng nước sẽ gồm các càa van điều tiết và n¸m hoàn toàn trong phạm vi lòng sông mùa kiệt. Về mùa lũ các càa điều tiết được kéo lên ho¼c n¸m chìm đáy, do đó không ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy về mùa lũ. NHIỀU TÁC DỤNG TÍCH CỰC Trao đổi với Tiền Phong, ông Vũ Duy Hường - Phó Chủ tịch Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam cho r¸ng, việc xây dựng đập dâng lớn trên sông Hồng là vấn đề rất lớn, hệ trọng. Bởi việc này sẽ tác động đến môi trường, hệ sinh thái khu vực Đồng b¸ng sông Hồng. Trên thực tế, Việt Nam đã làm đập dâng tại nhiều con sông trên cả nước như đập Thảo Long (Thừa Thiên - Huế), đập Cái Lớn- Cái Bé (Cà Mau), Tân Mỹ (Ninh Thuận), Sông Cái (Nha Trang), Di Thành (Quảng Nam)… Theo ông Hường, về bản chất, việc xây đập dâng nh¸m mục đích ngăn xâm ngập m¼n từ biển vào, và giữ nước ngọt cho sản xuất nông nghiệp, giữ nước không đổ hết ra biển; đồng thời giúp điều tiết lũ. Với đập dâng trên sông Hồng, ý tưởng này đã phôi thai từ lâu, song do các bộ, ngành còn nhiều ý kiến trái chiều nên đến nay vẫn chưa thể triển khai. “Ngành giao thông cấn cá về việc xây đập rồi, hoạt động đi lại trên sông sẽ thế nào; môi trường thì lo ảnh hưởng đến sinh thái. Tuy nhiên, xây dựng đập dâng đã triển khai ở Việt Nam hơn 20 năm nay và đã chứng minh tính hiệu quả. Do đó nếu chúng ta quyết tâm hoàn toàn có thể triển khai được”, ông Hường nói. Sau khi tính toán, các chuyên gia thủy lợi cho r¸ng việc xây đập dâng trên sông Hồng là hiệu quả nhất. Điều này sẽ giúp sẽ tận dụng được lượng nước xả từ các hồ chứa nước thượng nguồn điều tiết để cấp ngăn được xâm nhập m¼n ở hạ du, giảm được chi phí nâng cấp, xây mới các công trình lấy nước, đảm bảo giao thông thủy phát triển, và ngăn tình trạng ô nhiễm môi trường nguồn nước… DƯƠNG HƯNG Theo các chuyên gia, việc xây dựng đập dâng để giữ nước ngọt, ngăn xâm nhập mặn đã được triển khai ở Việt Nam từ 20 năm nay. Với sông Hồng, trong hàng loạt phương án đã được tính toán, việc xây đập dâng là hiệu quả nhất. Có khả thi? XÂY ĐẬP DÂNG “CỨU” SÔNG HỒNG: Theo các chuyên gia, việc xây dựng đập dâng trên sông Hồng hoàn toàn khả thi Mới đây, Bộ NN&PTNT cho biết, sẽ đề nghị UBND TP. Hà Nội phối hợp đầu tư, xây dựng 2 đập dâng lớn trên sông Hồng. Theo đề xuất, Bộ sẽ xây dựng trước hai đập dâng tại khu vực Xuân Quan (Văn Giang - Hưng Yên) và tại khu vực cống Long Tàu (Đông Anh - Hà Nội), dự kiến khởi công vào giai đoạn 2026-2030. Ngay sau khi thông tin được công bố, nhiều người dân sống ven sông Đáy, sông Nhuệ bày tỏ sự ủng hộ quy hoạch. Bởi hiện tại, đây được xem là những dòng sông chết ở Thủ đô, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân. Bà Nguyễn Thị Hiền, Tổ dân phố số 2 (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm) cho biết. Khi biết Nhà nước có thể sẽ triển khai xây dựng đập dâng trên sông Hồng nh¸m đưa nước vào sông Nhuệ, sông Đáy để hạn chế nguy cơ ô nhiễm, bà Hiền rất vui mừng. “Bất cứ giải pháp nào làm giảm ô nhiễm dòng sông, chúng tôi đều ủng hộ. Tuy nhiên, ngoài việc dâng nước vào sông, chính quyền cũng nên xà lý tình trạng xả thải rác sinh hoạt, sản xuất bởi đây là nguyên nhân ô nhiễm chính”, bà Hiền nói. Đại diện Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, việc xây dựng đập trên sông Hồng qua địa bàn Thủ đô là rất cần thiết, trong các quy hoạch đều thống nhất việc này. “Tuy nhiên, quy hoạch này cần thực hiện càng sớm càng tốt bởi mực nước sông Hồng đang suy giảm nhanh chóng, hệ thống sông ngòi ngày càng ô nhiễm không có nguồn nước bổ sung, hệ thống tưới tiêu nông nghiệp không được bơm trực tiếp...”, đại diện Sở NN&PTNT Hà Nội kiến nghị. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Huân, ĐBQH khóa XV, Phó Chủ tịch Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam cho r¸ng, việc làm đập dâng để lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp là nhu cầu thực tiễn. Tuy nhiên, ông Huân cho r¸ng, khi làm đập dâng trên sông Hồng sẽ thay đổi dòng chảy, làm cho sinh thái phía hạ lưu thay đổi, nguy cơ nước m¼n sẽ xâm nhập trở lại mà khu vực đồng b¸ng sông Càu Long đã xảy ra. Đồng thời, một số loại cây trồng vật nuôi của người dân trước đây sẽ bị ảnh hưởng n¼ng. Ngoài ra, theo ông Huân, nếu cho nước từ sông Hồng vào sông Nhuệ, sông Đáy nhưng không có giải pháp thu gom nước thải sinh hoạt, sản xuất đổ vào sông thì vấn đề ô nhiễm không được giải quyết. Đồng quan điểm, TS. Đào Trọng Tứ, Trưởng ban điều hành Mạng lưới sông ngòi Việt Nam cho r¸ng, cơ quan chức năng cần nghiên cứu kỹ những tác động môi trường, cảnh quan, tâm linh đối với việc xây dựng 2 đập dâng. Riêng đối với việc ràa sạch sông Nhuệ, TS Tứ cho r¸ng không thể giải quyết được triệt để, có chăng chỉ là pha loãng ở mức độ nào bởi hai bên bờ vẫn xả thải trực tiếp ra dòng sông này. THANH HIẾU - TRẦN HOÀNG Sông Nhuệ hiện đang rất ô nhiễm Cần đánh giá thật kỹ tác động Xây dựng 2 đập lớn tại sông Hồng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, đằng sau đó cần nghiên cứu kỹ các tác động. “Dù sẽ có những tác động nhất định, nhưng giá trị đặc biệt rất khó tính được, như sau khi xây dựng công trình điều tiết nước trên sông, sẽ góp phần rất lớn để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong các sông nhánh của sông Hồng; trên các hệ thống thủy lợi cũng như hệ thống tiêu thoát nước của ĐBSH. Công nghệ và năng lực xây dựng về công trình thủy lợi của Việt Nam hiện đáp ứng được”. GS.TS TRẦN ĐÌNH HÒA - Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam Đập Long Trù

4 XÃ HỘI n Thứ Bảy n Ngày 23/3/2024 GIAO DỊCH THẺ TÍN DỤNG NĂM 2023 ĐẠT TRÊN 1 TRIỆU TỶ ĐỒNG Ngày 22/3, báo Tiền Phong tổ chức talk show “Hiểu đúng về Thẻ tín dụng”, sau vụ việc khách hàng nợ 8,8 tỷ đồng khi tiêu thẻ tín dụng khiến nhiều người hoang mang, quay lưng lại với loại thẻ này. Chia sẻ tại talk show, bà Nguyễn Hồng Thanh, Trưởng Tiểu ban chính sách Chi hội thẻ (Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam), cho biết, những năm qua, thị trường thẻ thanh toán ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Đến nay, cả nước có hơn 140 triệu thẻ thanh toán, trong đó có 10,2 triệu thẻ tín dụng. Giá trị giao dịch qua thẻ tín dụng năm 2023 đạt trên 1 triệu tỷ đồng. Sự phát triển của thị trường còn thể hiện ở nhiều khía cạnh khác như đa dạng về đối tượng sử dụng, đa dạng sản phẩm. Thẻ tín dụng không chỉ phục vụ khách hàng có thu nhập cao mà cả khách hàng trung lưu, khách hàng đại trà. Bà Thanh chỉ ra hàng loạt lợi ích của thẻ tín dụng, như góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, hạn chế chi tiêu tiền mặt, minh bạch cho nền kinh tế. Đối với người tiêu dùng, thẻ tín dụng giúp thanh toán mọi lúc, mọi nơi. Người tiêu dùng có thể đặt hàng online, đặt đồ ăn giao hàng tại nhà, đặt phòng khách sạn du lịch nước ngoài. Thẻ tín dụng còn mang lại lợi ích, như khoản cung cấp tín dụng, cho khách hàng chi tiêu trước, trả sau... “Hiện nay, ngân hàng cung cấp công cụ quản lý chi tiêu thông qua quản lý tín dụng. Khách hàng dễ dàng quản lý khoản chi tiêu thông qua thẻ tín dụng. Hàng tháng, ngân hàng sẽ gửi sao kê khoản chi tiêu cho khách hàng. Người dùng dễ dàng tra cứu thông tin thông qua báo cáo chi tiêu do ngân hàng cung cấp, hoặc thông qua các ứng dụng. Ngân hàng cung cấp chương trình ưu đãi cho khách hàng như hoàn tiền, cộng dặm, chiết khấu trực tiếp”, bà Thanh cho biết. Bà Thanh cũng lưu ý những rủi ro của thẻ tín dụng như chậm thanh toán sẽ quá hạn, ảnh hưởng điểm tín nhiệm khi xin cấp khoản tín dụng mới như vay mua nhà, mua ô tô. Khi sử dụng thẻ, nếu không bảo quản thẻ cẩn thận, đưa thẻ cho người khác sử dụng, khách hàng có thể gặp rủi ro như nguy cơ mất thông tin thẻ, phát sinh giao dịch giả mạo. Khách hàng được cấp khoản tín dụng nên sẽ dễ xảy ra việc chi tiêu vượt quá nhu cầu, vượt quá khả năng tài chính của bản thân. KINH NGHIỆM SỬ DỤNG THẺ TÍN DỤNG Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, thẻ tín dụng chưa thật sự phổ biến tại Việt Nam dù tiềm năng phát triển còn lớn. “Số thẻ tín dụng phát hành trong nước khoảng 10 triệu, nhưng tỷ lệ dân số có thẻ mới khoảng 6-7%, do nhiều người sở hữu nhiều hơn 1 thẻ. Hơn 90% dân số chưa có thẻ tín dụng nhưng việc nhân rộng loại thẻ này không dễ. Hạn mức thẻ bằng 5-6 lần thu nhập, điều kiện là thu nhập ổn định. Tuy nhiên, thu nhập của người Việt còn thấp, GDP đầu người hiện chỉ khoảng 4.500 USD/năm”, ông Hiếu cho biết. Để phát triển thị trường thẻ tín dụng, theo ông Hiếu, Việt Nam cần có hệ thống chấm điểm, xếp hạng tín dụng cho những người từng vay nợ, có giao dịch tài chính. Ngân hàng Nhà nước đã có hệ thống CIC nhưng chỉ một số khách hàng trong số 100 triệu dân có lịch sử tín dụng với CIC được chấm điểm tín dụng. Bên cạnh đó, việc giao dịch, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người dân cần được chú trọng. Rủi ro cho ngân hàng phát hành thẻ tín dụng không nhỏ, khi hiện nay có những nhóm công khai trên mạng xã hội bày cách xù nợ, chạy nợ. Ý thức tuân thủ pháp luật, đạo đức kinh doanh tại Việt Nam chưa cao. Chia sẻ kinh nghiệm để trở thành người sử dụng thẻ tín dụng thông minh, bà Nguyễn Hồng Thanh đưa ra lời khuyên, khách hàng phải nghiên cứu kỹ quy định sử dụng, quy định về tính lãi, phí, trách nhiệm liên quan. Bên cạnh hợp đồng sử dụng thẻ, khách hàng tìm hiểu kỹ biểu phí, cách tính lãi cho thẻ. Hiện nay, cách tính lãi của ngân hàng Việt Nam phù hợp với thông lệ chung của quốc tế, tương đồng với cách tính lãi của một số quốc gia hàng đầu thế giới như Mỹ. Với đặc thù của thẻ tín dụng, ngân hàng phải ứng tiền cho khách hàng sử dụng trong thời hạn ân hạn ưu đãi thanh toán, vì vậy, khi khách hàng chậm thanh toán phải trả lãi ngân hàng. Điều này khác với khoản vay thông thường, tức khách hàng phải trả lãi ngay khi sử dụng khoản vay. Khách hàng cần xem kỹ mức phí, lãi ngân hàng đang áp dụng. Định kỳ hàng tháng, ngân hàng gửi thông báo sao kê, số dư nợ phát sinh, số tiền tối thiểu thanh toán tới khách hàng. Khách hàng xem kỹ để thanh toán đầy đủ, đúng hạn. Khách hàng thanh toán số tiền tối thiểu sẽ không phải trả phí chậm thanh toán, nhưng phải trả khoản lãi phát sinh. Vì vậy, khách hàng xem kỹ thông báo sao kê để kịp thời, thanh toán cho phù hợp. NGỌC MAI - QUỲNH NGA - VIỆT LINH Thẻ tín dụng ngày một phổ biến góp phần phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam. Theo các chuyên gia, khách hàng phải tự trang bị kiến thức về những quy định thời gian miễn lãi, quy định thanh toán, các chi phí phát sinh... để có cách sử dụng cũng như tiêu dùng thẻ một cách thông minh. Vụ sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em yêu cầu Sở chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười khẩn trương họp hội đồng chuyên môn (nếu bệnh viện không đủ điều kiện thì Sở Y tế thành lập hội đồng chuyên môn) theo quy định. Cuộc họp cần đánh giá quá trình tiếp đón, chăm sóc, xử trí đối với sản phụ. Vụ yêu cầu thông báo kết luận của Hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ và các cơ quan truyền thông; bệnh viện gặp gỡ chia sẻ, động viên gia đình bệnh nhân. Cùng với đó xử lí nghiêm các tập thể và cá nhân nếu phát hiện có sai phạm về chuyên môn, tinh thần, thái độ phục vụ và đạo đức nghề nghiệp theo quy định hiện hành. Trước đó, báo chí phản ánh chị N.T.T.D, sinh năm 1992, mang thai lần 3 hơn 39 tuần, vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười để sinh con. Gia đình đã báo cho nhân viên y tế việc chị D thuộc nhóm máu hiếm nhưng không nhận được lời tư vấn hay cảnh báo gì từ bác sĩ và ca trực. Bác sĩ phụ trách ca trực là trưởng khoa sản, nhưng do là Chủ nhật nên không có mặt, chỉ có y tá và điều dưỡng tiến hành đỡ đẻ. Khi em bé chào đời, sản phụ bị băng huyết sau sinh. Lúc này đội ngũ y tá không thể giải quyết được mới gọi cho trưởng khoa. Khoảng 30 phút sau tai biến, bác sĩ trực có mặt, cấp cứu không thành và báo cho gia đình biết bệnh viện không có máu dự trữ nhóm máu của sản phụ. Khi người nhà bệnh nhân tập trung lại đề nghị lấy máu để truyền cấp cứu cho nạn nhân, bác sĩ cho biết bệnh viện không có túi đựng máu. Sau sinh, chị D mất máu nặng, được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp và tử vong lúc 3 giờ ngày 18/3. Trước đó, chị D đã 2 lần sinh thường an toàn. Báo cáo của Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười cho hay, Hội đồng chuyên môn của bệnh viện cùng một số cán bộ chuyên khoa sâu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp đã họp về trường hợp tai biến sản khoa này. Cụ thể, sau khi có kết quả xét nghiệm bệnh nhân nhóm máu A rhesus âm (nhóm máu hiếm), kíp trực tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười đã hội chẩn, đánh giá tình trạng bệnh nhân. Sau khi sinh thường bé gái nặng 3 kg, chị D. ra huyết âm đạo lượng nhiều, tụt huyết áp, được chẩn đoán: băng huyết sau sinh do đờ tử cung gây mất máu nặng, nhóm máu hiếm. Hội đồng chuyên môn đánh giá, kíp trực chưa giải thích cho sản phụ và gia đình trường hợp bệnh nhân có nhóm máu hiếm để hợp tác trong quá trình điều trị, nên gây ra sự việc như phản ánh. Bệnh diễn biến quá nhanh, lần đầu tiên cấp cứu bệnh nhân nhóm máu hiếm nên ê-kíp thiếu kinh nghiệm xử lí. HÀ MINH Bộ Y tế vào cuộc vụ sản phụ tử vong sau sinh Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính tại Mỹ, Đức, Việt Nam, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu bày tỏ bất ngờ với sự việc nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng thành 8,8 tỷ đồng sau 11 năm. Tại Mỹ, theo ông Hiếu, trường hợp khách hàng có khiếu nại, ngân hàng buộc phải trả lời trong vòng 72 giờ. Trong trường hợp cần điều tra, thẩm định, ngân hàng sẽ cho khách hàng biết thời hạn. Nếu khách hàng chịu thiệt hại khi mất tiền trong tài khoản, bị mất, ăn cắp thẻ tín dụng sẽ được ngân hàng bồi thường ngay. Sau đó, ngân hàng sẽ điều tra, quy trách nhiệm cho bên gây ra thiệt hại, lấy lại số tiền. Thị trường thẻ tín dụng tại Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu ẢNH: TRỌNG QUÂN Bà Nguyễn Hồng Thanh, Trưởng Tiểu ban chính sách Chi hội thẻ (Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam) Thẻ tín dụng có đáng sợ? VỤ KHlCH HkNG EXIMBANK NỢ 8,5 TRIỆU VỌT LÊN 8,8 TỶ ĐỒNG: Liên quan đến sự cố y khoa tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tháp Mười khiến một sản phụ 32 tuổi tử vong sau sinh, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế), ngày 22/3, có công văn khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp yêu cầu kiểm tra, xác minh sự việc nêu trên và báo cáo nhanh về Bộ.

KINH TẾ 5 n Thứ Bảy n Ngày 23/3/2024 ĐÀ GIẢM CHƯA CHẤM DỨT Tìm hiểu thực tế thấy, có khoảng 10 đơn vị còn niêm yết lãi suất huy động từ 5% trở lên cho kỳ hạn 12 tháng (là kỳ hạn được nhiều người ưa chuộng), gồm NamABank, VietBank, SeABank, Oceanbank, Sacombank, DongABank, Saigonbank, VietABank, LPBank và Woori Bank. Hiện tại, lãi suất cao nhất cho khoản tiền gửi không quá 12 tháng là 5,3%, giảm 0,4% so với tháng trước. Với các kỳ hạn 9 tháng, mức lãi suất huy động phổ biến từ 3% đến 4,8%; 6 tháng dao động 2-4,7% một năm. Lãi suất huy động kỳ hạn từ 1 đến 3 tháng chỉ còn quanh mốc 1,7% đến 3%/năm. Lãi suất thấp nhất được ghi nhận ở nhóm ngân hàng quốc doanh như Agribank, Vietcombank và SCB với 1,7% cho kỳ hạn 1 tháng và 2% cho kỳ hạn 3 tháng. Đà giảm lãi suất tiết kiệm đã kéo dài suốt một năm qua, bắt đầu từ tháng 3/2023. Như vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, lãi suất tiết kiệm giảm đến 50%. Lãnh đạo nhiều ngân hàng và giới phân tích nhận định rằng, mặt bằng lãi suất sẽ được duy trì ở mức thấp ít nhất đến giữa năm nay, sau đó có thể đảo chiều tăng nhẹ khi nhu cầu tín dụng đi lên. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất khó quay lại mức cao như giai đoạn trước đó. Trong bối cảnh lãi suất huy động liên tục giảm, nhiều ngân hàng cũng đưa ra mức lãi suất cho vay về ngưỡng hấp dẫn, thậm chí phải đưa lãi suất cho vay ngắn hạn về mức 3%/năm, thấp hơn lãi tiền gửi, để bơm vốn ra nền kinh tế. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến hết tháng 2, dư nợ tín dụng toàn hệ thống giảm 0,72% so với cuối năm ngoái; điều đó cho thấy nhu cầu vay vẫn ảm đạm, bên cạnh tính mùa vụ giai đoạn đầu năm. DŒNG TI‚N TIẾT KI†M T‡M KÊNH ĐqU TƯ Đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng Nhà nước mới công bố tổng số tiền gửi tiết kiệm của người dân, doanh nghiệp tính đến hết năm 2023 lên tới 12,8 triệu tỷ đồng. Từ đầu năm 2024 đến nay chưa có con số thống kê chính thức tiền gửi vào ngân hàng. Trước diễn biến lãi suất ngân hàng liên tục giảm, các nhà phân tích của Công ty Chứng khoán Bảo Việt cho rằng, có thể nhu cầu tìm kiếm tài sản sinh lời khác thay cho tiền gửi tiết kiệm sẽ tăng cao. Một chuyên gia phân tích tài chính nhận xét, lạm phát tại Việt Nam vẫn được kiểm soát ở mức thấp, khoảng 3%/năm, nhưng mặt bằng lãi suất tiền gửi cũng rất thấp. Đặc biệt, đối với tiền gửi ngắn hạn, lãi suất chỉ còn 2 - 3%/ năm, người gửi tiền không có lãi, thậm chí còn không được hưởng lãi suất thực dương. Do đó, khi các kênh đầu tư khác hồi phục, dòng tiền tiết kiệm sẽ chuyển hướng mạnh hơn, trong đó, chứng khoán và bất động sản dự kiến sẽ dần thu hút dòng tiền nhàn rỗi. Thực tế, từ sau Tết Nguyên đán, người dân đổ xô vào thị trường vàng. Có những khách hàng mua vàng và tạo ra cơn sốt, biến động giá liên tục. Cảnh người dân xếp hàng mua bán sôi động trở lại. Theo tính toán, năm 2023 vàng nhẫn có tỷ suất lợi nhuận hơn 20% còn vàng miếng 14%. Theo đó, năm 2024, nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ vọng phân khúc này sẽ mang lại lợi nhuận hơn gửi tiết kiệm. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, sẽ có sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư từ ngân hàng sang các kênh khác. Hai kênh đầu tư đang có cơ hội thu hút dòng vốn nhiều nhất là vàng và chứng khoán. Giá vàng trên thị trường thế giới sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Theo đó, giá vàng trong nước sẽ tăng theo. Do đó, một bộ phận nhà đầu tư có thể sẽ tiếp tục đổ tiền vào kênh này. Tuy nhiên, ông Hiếu khuyến nghị, nhà đầu tư đang có ý định bỏ tiền vào vàng nên đợi thêm một thời gian, bởi những tác động từ chính sách, điều hành của Chính phủ và việc sửa đổi Nghị định 24 về quản lý vàng có thể làm cho giá vàng trong nước đảo chiều (nếu xóa độc quyền nhãn hiệu vàng miếng SJC, tăng cung cho thị trường và cho phép nhập khẩu vàng). Mặt khác, tình hình chính trị tại Mỹ, cụ thể là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay có tác động mạnh đến thị trường vàng. Do vậy, các nhà đầu tư vàng cần thận trọng. Kênh đầu tư hấp dẫn dòng tiền nhiều hơn trong thời gian này là chứng khoán. Gần đây, thị trường chứng khoán hồi phục nhưng dòng tiền còn yếu, phần lớn do nhà đầu tư có tâm lý thăm dò và nguồn tiền lớn vẫn nằm trong kênh tiết kiệm. VN-Index vẫn còn cách xa đỉnh lịch sử nên hứa hẹn sẽ còn nhiều hỗ trợ cho kênh này. Với kênh đầu tư bất động sản, giới phân tích tài chính dự báo, kênh này sẽ hút dòng tiền trong dài hạn. Hiện tại, đây là kênh duy nhất vẫn trầm lắng, trong khi các kênh đầu tư khác đang đi lên, thậm chí tạo đỉnh. Trong nửa tháng đầu năm nay, vấn đề của doanh nghiệp bất động sản là thiếu vốn, rủi ro thị trường ở mức cao và chưa có nhiều sản phẩm phù hợp với túi tiền của người dân khi còn khó khăn, nhưng có triển vọng hồi phục trong nửa sau của năm 2024. NGỌC MAI Lãi suất tiết kiệm vẫn tiếp tục xu hướng giảm từ đầu năm đến nay. Hiện tại, kỳ hạn 12 tháng cao nhất ở mức 5,3%/năm. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh lãi suất tiết kiệm không còn hấp dẫn, người dân tìm đến các kênh đầu tư khác để tìm kiếm lợi nhuận. Dòng tiền được cho là sẽ dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác, vì lãi suất tiết kiệm thấp Một chuyên gia phân tích tài chính nhận xét, lạm phát tại Việt Nam vẫn được kiểm soát ở mức thấp, khoảng 3%/ năm nhưng mặt bằng lãi suất tiền gửi cũng rất thấp. Đặc biệt, đối với tiền gửi ngắn hạn, lãi suất chỉ còn 2 - 3%/ năm, người gửi tiền không có lãi, thậm chí còn không được hưởng lãi suất thực dương. Do đó, khi các kênh đầu tư khác hồi phục, dòng tiền tiết kiệm sẽ chuyển hướng mạnh hơn. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, sẽ có sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư từ ngân hàng sang các kênh khác. Hai kênh đầu tư đang có cơ hội thu hút dòng vốn nhiều nhất là vàng và chứng khoán. Cuối phiên giao dịch ngày 22/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 78 - 80 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng. Một số doanh nghiệp khác như Doji, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng SJC thấp hơn khoảng 300.000 đồng/lượng. Vàng nhẫn tròn trơn cũng quay đầu giảm giá, xuống dưới 70 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu bán vàng nhẫn tròn trơn 68,3 - 69,3 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Giá vàng trong nước giảm xuất phát từ tác động của giá vàng thế giới. Ngày 22/3, giá vàng thế giới quay đầu lao dốc về mức 2.166 USD/ounce, giảm tới 15 USD/ ounce so với cuối phiên giao dịch trước đó. Một trong những nguyên nhân khiến giá vàng giảm là thị trường nghe ngóng động thái của NHNN trong việc đề xuất bỏ độc quyền sản xuất vàng SJC, cho phép doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất vàng miếng. NÊN CHO NHI‚U DN SẢN XUẤT VÀNG MIẾNG Theo GS-TS Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, Nghị định số 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng ra đời năm 2012. Thế nhưng đến nay, kinh tế vĩ mô; quan hệ tài chính, tiền tệ, quan hệ quốc tế thay đổi vì vậy không nhất thiết phải độc quyền nhà nước về một thương hiệu vàng. Theo ông Cường, vàng đã trở thành hàng hóa khá thông thường, mọi người đều có thể sử dụng. Nhà nước quản lý mặt vàng rất dễ, không nhất thiết phải độc quyền. “Nhà nước có thể cho nhiều doanh nghiệp tham gia sản xuất vàng miếng để đáp ứng nhu cầu của người dân. Khi cung được tự do, được cạnh tranh bình đẳng thì người dân tiếp cận vàng tích lũy sẽ dễ hơn, sẽ không còn tình trạng khan hiếm và chênh lệch giá cao so với thế giới”, ông Cường khuyến nghị. Cùng quan điểm, ông Huỳnh Trung Khánh, cố vấn cao cấp Hội đồng Vàng thế giới tại Việt Nam cho biết, từ nhiều năm qua ông đã kiến nghị bỏ cơ chế nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đủ điều kiện. Theo ông Khánh, khi bỏ độc quyền vàng miếng sẽ tăng cung cho thị trường vàng và góp phần xóa bỏ tình trạng vàng SJC “một mình một chợ”, không liên thông với thị trường thế giới. NGỌC LINH Giá vàng trong nước giảm Giá vàng trong nước liên tiếp giảm. Thị trường vàng đang ngóng chờ thông tin tiếp theo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) liên quan đề xuất bỏ độc quyền kinh doanh vàng. Khi bỏ độc quyền vàng miếng sẽ tăng cung cho thị trường vàng LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIẾP TỤC GIẢM: Dòng tiền chảy vào đâu?

6 GIỚI TRẺ n Thứ Bảy n Ngày 23/3/2024 LÀM HẾT VIỆC, KHÔNG LÀM HẾT GIỜ “Đường điện thắp sáng bản làng”, “Cùng em đến trường - Mẹ đỡ đầu - Mỗi ngày một nghìn đồng”, là những công trình, mô hình được anh Lò Văn Hiệp - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên), dày công tổ chức thực hiện trong thời gian qua trên địa bàn huyện. Với những cống hiến đó, anh Hiệp vinh dự nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024. Anh Hiệp cho biết, Điện Biên Đông là huyện miền núi, địa hình đi lại khó khăn. Người dân sinh sống chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, dân trí còn hạn chế. Ngoài xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, đẩy lùi các hủ tục, anh đã tham mưu đơn vị đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, thực hiện nhiều công trình thanh niên ý nghĩa. “Muốn dân nghe, dân tin phải làm từ những hành động nhỏ. Ở các vùng dân tộc còn tồn tại nhiều hủ tục, tệ nạn, vì thế chúng tôi thường xuyên cùng cán bộ Đoàn địa phương vào tận bản, tuyên truyền bằng loa, bằng tiếng từng dân tộc, hay treo các băng rôn khẩu hiệu để người dân hiểu và ý thức được hành vi”, anh Hiệp nói. Nhờ công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ Công an huyện Điện Biên Đông, bản làng biên giới dần đổi thay, người dân phấn khởi. Anh Hiệp trở thành người “truyền lửa” cho hoạt động Đoàn ở địa phương. Cứ vào ngày thứ 7, Chủ nhật tình nguyện, tuổi trẻ Công an huyện Điện Biên Đông lại phát huy sức trẻ “nhận thêm việc, làm thêm giờ, làm hết việc chứ không làm hết giờ”, để hỗ trợ nhân dân. “Tôi rất tự hào và vinh dự khi được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng. Thời gian tới, với trách nhiệm của một cán bộ Đoàn, tôi tự hứa sẽ cố gắng phát huy hơn nữa, học hỏi và cống hiến cho đơn vị, quê hương”, anh Hiệp chia sẻ. THỦ LĨNH ĐOÀN TUỔI 18 Em Lâm Thanh Sơn, lớp 12 chuyên Hoá trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh là đại biểu duy nhất đại diện cho tỉnh Đắk Nông nhận giải thưởng Lý Tự Trọng. “Em rất vinh dự khi mình là đại biểu duy nhất của tỉnh Đắk Nông, đồng thời là đại biểu trẻ tuổi nhất năm nay nhận được giải thưởng Lý Tự Trọng. Đây là động lực để em tiếp tục cố gắng trau dồi kiến thức, kinh nghiệm để cống hiến sức trẻ”, Sơn nói. Sơn tâm sự, Đoàn như một “người anh lớn”, đã mang đến sự tươi mới cho bản thân, chỉ dạy sống có định hướng, có lý tưởng và mục đích rõ ràng. “Người anh” ấy đã rèn luyện Sơn từ một cậu bé rụt rè dần trở thành một thủ lĩnh Chi đoàn tiên phong dám nghĩ, dám làm. Điều đó thể hiện ở những thành tích ấn tượng khi 3 năm học THPT, Sơn đạt học sinh 3 tốt cấp tỉnh, giấy khen của Đoàn khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh. Dấu ấn nổi bật nhất, trong năm 2021, Sơn đã xây dựng thành công mô hình và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập trực tuyến của học sinh THPT. “Ban đầu mô hình này chỉ thực hiện ở Chi đoàn. Sau đó có hiệu ứng tốt nên được toàn bộ trường học ở thành phố Gia Nghĩa áp dụng. Mô hình ngoài giảm được thời gian học trực tuyến còn giúp học sinh tiếp thu tài liệu tốt hơn”, Sơn cho hay. Với Sơn, thanh xuân có ý nghĩa không chỉ ở những thành tích đạt được, mà trưởng thành hơn qua những buổi sinh hoạt Đoàn, những chiến dịch tình nguyện, những Mùa hè xanh ý nghĩa. “Mỗi ngày trôi qua là một mảnh ghép kỷ niệm đầy tuyệt vời. Bước vào Đoàn, em được là chính mình, được đi tham gia tình nguyện, được bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và tích lũy nhiều vốn sống, kinh nghiệm cho hành trang sau này. Em dần hiểu ý nghĩa và trách nhiệm của mình cần cống hiến cho cộng đồng, sống không chỉ vì bản thân mình mà còn vì mọi người xung quanh”, Sơn nói thêm. HOÀI NAM - PHẠM TRƯỜNG Những gương sáng vì cộng đồng Phát biểu tại buổi lễ, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, nhấn mạnh, dù ở giai đoạn nào thì Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện, với sức trẻ và nhiệt huyết cháy bỏng, luôn trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã chọn. Trong đổi mới và hội nhập, lớp lớp thanh niên đã tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, giải quyết các vấn đề xã hội, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thông qua các phong trào hành động cách mạng. Các chương trình, công trình thanh niên với nhiều nội dung có sức lan toả lớn và hàng triệu thanh niên cùng tham gia như: phong trào Thanh niên tình nguyện, phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc… Tiếp nối truyền thống vẻ vang 93 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam nguyện trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tự hào dân tộc, tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, sẵn sàng dấn thân, đi tới những nơi gian khó, thiếu thốn, sẵn sàng đảm nhận những việc mới, việc khó, đi đầu trong hội nhập quốc tế. Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng, Ban Bí thư T.Ư Đoàn phát động trong các cấp bộ Đoàn cả nước đợt sinh hoạt truyền thống với chủ đề “Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên”. Thông qua đợt sinh hoạt truyền thống này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn mong muốn sẽ đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, học tập, rèn luyện trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi; đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay. “Tôi mong muốn giải thưởng Lý Tự Trọng hôm nay vừa là động lực nhưng cũng là trách nhiệm của mỗi đồng chí cán bộ Đoàn để tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác, tinh thần ham học hỏi, cầu thị, lắng nghe, gần gũi với thanh niên, luôn xung kích, tiên phong, luôn có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động và sáng tạo, lan tỏa nhiều hơn nữa những giá trị tốt đẹp, lan toả tinh thần Lý Tự Trọng”, anh Bùi Quang Huy đề nghị. VỀ NGUỒN Buổi sáng cùng ngày, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cùng 100 cán bộ Đoàn nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024 có chuyến hành trình về nguồn, thăm Khu di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc (huyện Can Lộc), Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Lý Tự Trọng (huyện Thạch Hà). Tại các khu di tích, đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong chuyến hành trình về nguồn tại Hà Tĩnh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Cơ quan T.Ư Đoàn đã trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn trị giá 70 triệu đồng cho 2 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ. HOÀI NAM - PHẠM TRƯỜNG Tối 22/3, tại Hà Tĩnh, diễn ra lễ Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) và trao giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024. Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn mong muốn 100 cán bộ Đoàn được giải thưởng Lý Tự Trọng luôn có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, năng động và sáng tạo, lan toả “tinh thần Lý Tự Trọng”... Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho em Lâm Thanh Sơn, lớp 12 chuyên Hóa trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh Lan tỏa “tinh thần Lý Tự Trọng” Nhiều mô hình, phần việc ý nghĩa Hơn 12 năm làm công tác Đoàn, anh Huỳnh Minh Phát - Bí thư Đoàn xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành (Quảng Nam), để lại nhiều dấu ấn với các mô hình, phần việc thanh niên như: Thắp sáng đường quê, lớp học bơi 0 đồng… Đặc biệt, anh còn xây dựng mô hình ngôi nhà xanh chống rác thải nhựa gây quỹ hỗ trợ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. “Các phong trào ở địa phương hoạt động rất sôi nổi, có tính lan toả cao. Từ những mô hình, việc làm nhỏ đã xây dựng được quỹ hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Được trao giải thưởng Lý Tự Trọng, tôi sẽ tiếp tục phát huy tinh thần của tuổi trẻ, xây dựng nhiều mô hình, phần việc ý nghĩa trên địa bàn”, anh Phát nói. Với những thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa phương, 3 cán bộ Đoàn: Lò Văn Hiệp, Huỳnh Minh Phát, Lâm Thanh Sơn đã được T.Ư Đoàn trao tặng giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024. Cả 3 đều có một điểm chung là luôn dốc sức cống hiến vì cộng đồng. Đoàn đại biểu nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024 thăm địa chỉ đỏ ở Hà Tĩnh Anh Lò Văn Hiệp - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên THÁNG THANH NIÊN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==