Tiền Phong số 82

CHẬM CÒN HƠN KHÔNG! TRANG 2 Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp Mỹ mở rộng đầu tư tại Việt Nam THỨ SÁU 22/3/2024 SÕ 82 0977.456.112 TRANG 11 CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TÂN HOÀNG MINH BỊ ĐỀ NGHỊ PHẠT 9 - 10 NĂM TÙ TRANG 2 TRANG 4 Cần lắng nghe ý kiến người dân TRANG 6 Mỗi bạn trẻ là một “công dân học tập” CHUYỆN HÔM NAY Kỳ vọng Đạ Huoai mới XEM TIẾP TRANG 4 n TUẤN NGUYỄN Bộ Nội vụ đã thống nhất với phương án nhập 3 huyện phía Nam của Lâm Đồng gồm Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên thành 1 huyện trong giai đoạn 2023-2030. Giá vàng liên tục tăng cao trong thời gian qua một phần do độc quyền ẢNH: NHƯ Ý TRANG 5 “KhuyŚt tật” của thŦ trưŸng vàng, ai chŦu trách nhiệm? BÀ VÕ THỊ ÁNH XUÂN GIỮ QUYỀN CHỦ TỊCH NƯỚC TRANG 16 Hoàng Nguyên Thanh sẵn sàng chinh phục kỷ lục TỪ CÂU CHUYỆN SÁP NHẬP 3 HUYỆN CỦA LÂM ĐỒNG: Thủ tướng tại buổi tiếp Đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN XÓA BỎ ĐỘC QUYỀN SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀNG:

2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 22/3/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång bieân taäp: LEÂ XUAÂN SÔN n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET Từng bước xác lập “mô hình phát triển Việt Nam” Ngày 21/3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức Hội thảo “Việt Nam: 40 năm Đổi Mới và tầm nhìn 2045”. Hội thảo là một phần quan trọng trong chuỗi nghiên cứu phục vụ tổng kết 40 năm đổi mới của Việt Nam mà Trung tâm Việt - Úc (VAC) hỗ trợ, nhằm phân tích và đưa ra khuyến nghị chính sách về các vấn đề phát triển quan trọng của đất nước, góp phần hiện thực hoá tầm nhìn phát triển của Việt Nam tới năm 2045. Các kết quả nghiên cứu dự kiến sẽ là đầu vào phục vụ cho việc xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các tham luận tại hội thảo tập trung vào 6 chủ đề được xác định là trọng tâm trong quá trình phát triển của Việt Nam, bao gồm: các xu hướng lớn trên toàn cầu; cải cách hệ thống quản trị công; vượt bẫy thu nhập trung bình; cải cách lĩnh vực tài chính ở Việt Nam; đô thị hóa; phát triển bền vững. Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, trải qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Một số học giả quốc tế nhận định, những thành tựu đó đã từng bước xác lập “mô hình phát triển Việt Nam”. Cùng với tư duy tiếp cận, cách làm sáng tạo nổi bật, riêng có của Việt Nam, do người Việt Nam thực hiện, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. GS. TS Nguyễn Xuân Thắng mong muốn các chuyên gia chia sẻ những kinh nghiệm sinh động, phong phú của thế giới, nhất là kinh nghiệm các quốc gia có trình độ tương đồng, gần với thực tiễn Việt Nam, giúp Việt Nam nhanh chóng tìm ra những giải pháp khả thi để giải quyết những khó khăn, thách thức, những hạn chế, bất cập trong tiến trình đổi mới, hội nhập và phát triển. Theo ông Thắng, Việt Nam luôn học hỏi, cả những bài học thành công để vận dụng trong quá trình phát triển; học hỏi ở cả những bài học thất bại để “tránh những vết xe đổ”, trên tinh thần “rất cầu thị”. TRƯỜNG PHONG - Dân làng kêu quá Mõ ơi! - Bậy! Chớ hoang tin làm xao xác nhân tâm nhá! - Nhưng dân có cả đơn cầu cứu cùng kiến nghị bằng văn bản gửi hội đồng làng mà? - Có chuyện đó à? Sao Mõ chưa được hội đồng làng chỉ đạo rao tin nhỉ? - Chắc hội đồng làng còn hội chẩn, đánh giá lợi hại của thông tin rồi mới công khai… - Vậy mọi người có biết nội dung các kiến nghị đó là gì không? - Vẫn câu chuyện cũ thôi. Làng đồng thuận cho các nhà đầu tư lấy đất nông nghiệp bờ xôi ruộng mật để xây dựng các dự án. Lương dân mơ được đổi đời, ai ngờ mười năm, hai mươi năm dự án vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt… - Mọi người đừng bi quan thế! - Vậy lạc quan vào đâu khi dân bị dự án treo ngược mấy chục năm? - Lại nghiêm trọng vấn đề lên rồi! Cho Mõ hỏi nhé. Mọi người đã đọc nội dung của các dự án chưa? - Làng công khai mà, ai chả biết. - Làng công khai sao? - Rằng, các nhà đầu tư sẽ xây dựng những đô thị xanh… - Họ sai chỗ nào? - Có thấy đô thị nào mọc lên đâu? - Khổ! Mọi người nghĩ cạn lắm. Sâu xa mục tiêu của dự án là quây tôn vào trồng cỏ. Mọi người có thấy cỏ mọc lên ngút ngàn xanh tốt không? - Có! - Đấy! Đô thị xanh là khởi đầu từ thiên nhiên nhá! Rút đơn kiến nghị đi! Làng văn hoá đang yên đang lành… MÕ LÀNG Đang yên đang lành… TIN Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước Ngày 21/3, ngay sau khi bế mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khoá XV, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã có thông báo kết quả kỳ họp. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, tại kỳ họp, Quốc hội đã nghe báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Tuấn Anh, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa; xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Võ Văn Thưởng, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng; xem xét việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình, ý kiến phát biểu của ông Võ Văn Thưởng, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín và thông qua các nghị quyết. Cụ thể, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Võ Văn Thưởng, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng; Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành thông báo về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước giữ quyền Chủ tịch nước từ ngày 21/3 cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước mới. THÀNH NAM Trưa 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đoàn doanh nghiệp Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC). Tại buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh, để hỗ trợ, đồng hành với doanh nghiệp Mỹ tham gia đầu tư, sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam, Chính phủ Việt Nam cam kết “3 bảo đảm” và “3 cùng”. Trong đó, “3 bảo đảm” gồm: Bảo đảm khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài luôn là một hợp phần quan trọng của nền kinh tế Việt Nam; Bảo đảm các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhà đầu tư trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”; Bảo đảm giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định chính sách để các nhà đầu tư yên tâm kinh doanh, hoạt động lâu dài ở Việt Nam. “3 cùng” là: Cùng lắng nghe, thấu hiểu với doanh nghiệp và người dân; Cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động để phát triển kinh tế, góp phần phát triển quan hệ hai nước lên tầm cao mới và cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển. Tại cuộc gặp, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Hội đồng Kinh doanh Mỹ -ASEAN Ted Osius - nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và đại diện các doanh nghiệp Mỹ cam kết mạnh mẽ tiếp tục đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, điện tử, hàng không, ô tô điện, logistics, năng lượng… Các doanh nghiệp cũng thông báo những dự án đầu tư mới, như Pepsi sẽ đầu tư 2 nhà máy mới hiện đại, sử dụng năng lượng tái tạo gồm nhà máy sản xuất thực phẩm tại Hà Nam (trị giá 90 triệu USD) và nhà máy sản xuất đồ uống tại Long An (hơn 300 triệu USD). Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu và có ý kiến trả lời, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục mở rộng quy mô, phạm vi, đối tượng đầu tư tại Việt Nam; chuyển giao công nghệ cho Việt Nam, nhất là công nghệ cao phục vụ cho các ngành mới nổi, như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, kinh tế chia sẻ… THÀNH NAM Giá xăng vượt mốc 24.000 đồng/lít Chiều 21/3, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định tăng giá bán lẻ xăng E5 RON 92 tăng lên mức 23.219 đồng/lít. Giá bán lẻ xăng RON95 tăng 741đồng/lít, lên 24.284 đồng/lít. Trong khi đó, giá bán lẻ dầu diesel tăng 465 đồng/lít, lên 21.014 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 560 đồng/lít lên 21.266 đồng/lít. Dầu mazut tăng 667 đồng/kg, lên 17.099 đồng/kg. Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Tài chính - Công Thương không trích lập và cũng không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với hầu hết các loại xăng dầu, trừ dầu mazut trích lập 300 đồng/kg. Theo Bộ Công Thương, ở kỳ điều hành lần này, thị trường xăng dầu thế giới chịu ảnh hưởng của các yếu tố như sự gia tăng hoạt động quân sự của Ukraine nhắm vào hạ tầng lọc dầu của Nga, tồn kho dầu thô của Mỹ tiếp tục giảm, căng thẳng tại khu vực Trung Đông vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua diễn biến tăng, giảm đan xen nhưng xu hướng tăng là chủ yếu. Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới ở thời điểm giữa kỳ điều hành giá ngày 14 đến ngày 21/3 là 98,34 USD/thùng xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5RON92), tăng 4,13% so với kỳ trước, xăng RON95 tăng 3,68%. DƯƠNG HƯNG THỦ TƯỚNG ĐỀ NGHỊ CÁC DOANH NGHIỆP MỸ MỞ RỘNG ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Thủ tướng tại buổi tiếp Đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN

THỜI SỰ 3 n Thứ Sáu n Ngày 22/3/2024 Từ cuối năm 2023, từ thực tế thị trường tại Hà Nội giao dịch ảm đạm, các chuyên gia và cơ quan quản lý đều nhận định, thị trường bất động sản năm 2024 vẫn còn khó khăn và hồi phục sớm nhất vào cuối năm, thậm chí sang năm 2025, 2026 mới ấm trở lại. Thế nhưng, thị trường lại phản ứng ngược lại, khi ngay sau Tết Nguyên đán 2024, phân khúc chung cư bỗng nhiên được đẩy giá lên cao. Theo đó, giá rao bán tăng thậm chí gấp 2, gấp 3 lần so với giá gốc. Trong bối cảnh thiếu nguồn cung nghiêm trọng, những dự án chung cư đã đi vào sử dụng từ 5 - 10 năm vẫn “đắt khách” khi chủ nhà cứ rao bán ra căn nào, môi giới dẫn khách liền căn đó bất kể dự án từ nội đô cho đến ven đô. Dữ liệu mới nhất từ Batdongsan.com.vn cho thấy giá rao bán trung bình của chung cư ở Hà Nội trong 2 tháng đầu năm nay tăng đến 17% so với cùng kỳ 2023. Nhiều người mua, bán và nhân viên môi giới bất động sản cũng nhận xét giá chung cư Hà Nội đang “leo thang”. Không ít dự án có mức tăng giá trên 20% chỉ sau 1 năm. Các loại hình bất động sản khác như thổ cư, biệt thự, liền kề cũng tăng giá theo. Theo khảo sát của PV, đất thổ cư vùng ven Hà Nội như Thanh Trì, Hoài Đức, Yên Nghĩa (Hà Đông), giá (đất thổ cư) trong ngõ được rao bán lên đến 50 - 60 triệu đồng/m2. Còn với các quận như Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm…, giá nhà trong ngõ ô tô con không vào cũng được rao bán lên tới 130 - 150 triệu đồng/m2. Anh Minh Hưng (Hoài Đức, Hà Nội) chia sẻ: “Do cần tiền, trước Tết Nguyên đán tôi rao bán căn nhà 3 tầng trong ngõ với diện tích sổ đỏ 40m2 nhưng không có khách hỏi mua. Ra Tết Nguyên đán, tôi thấy môi giới dẫn khách vào xem liên tục và vừa chốt bán với giá 2,6 tỷ đồng chỉ trong vòng 1 tuần. So với giá gốc tôi mua năm ngoái, tôi lãi được nửa tỷ đồng”. Chị Ngọc Tâm, môi giới nhà thổ cư ở Hà Nội cho biết, 2 tháng nay liên tục có người quan tâm, hỏi mua phân khúc nhà trong ngõ. Có tuần chị Tâm dẫn gần chục lượt khách đi xem nhà. Chị Tâm cho hay, lượng người quan tâm và giao dịch tập trung ở những căn nhà diện tích nhỏ 30 - 45 m2, giá dưới 5 tỷ đồng, nằm trong các ngõ hẻm ở quận Hà Đông, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Đống Đa... Căn nào mới xây, giá tốt, vị trí không vướng quy hoạch hay lỗi phong thủy, sẵn sổ đỏ gần như tìm được khách mua luôn dù mới rao bán. “Tuy lượng giao dịch chưa bằng một nửa thời điểm thị trường sôi động, nhà đất trong ngõ hẻm ở quận trung tâm vẫn có nhiều người hỏi, nhất là sản phẩm tầm 3-5 tỷ đồng một căn", chị Tâm nói. Với phân khúc biệt thự, liền kề đã tăng giá 2 năm qua nhưng vẫn có dấu hiệu không đứng im. Tại dự án biệt thự Solasta Mansion (Dương Nội, Hà Đông) của chủ đầu tư Nam Cường được mở bán vào cuối tháng 10/2023, nhưng chỉ thực sự được chào hàng mạnh mẽ trong khoảng hơn 1 tháng trở lại đây. Đến ngày 18/3 đợt mở bán thứ 2, giá bảng hàng tăng thêm 5% so với đợt 1 với hơn 100 triệu đồng/m2. Dự án Hinode Royal Park (Hoài Đức, Hà Nội) có khoảng 1.000 căn liền kề, biệt thự khách quan tâm. Dự án này được phê duyệt từ gần 16 năm trước, mới tái khởi động cuối năm 2021. Trước Tết Nguyên đán, một căn liền kề có diện tích 90m2, 4 - 5 tầng xây thô có giá 7 tỷ đồng nhưng nay giá rao bán tăng mạnh lên 10 tỷ đồng. Anh Minh Thành, môi giới dự án cho biết, liền kề tại đây tăng giá rao bán khoảng 40%, sau Tết Nguyên đán là quãng thời gian tăng nhanh nhất. Hiện tại mức giá rao bán đã chớm vượt qua đỉnh của giai đoạn sóng đầu năm 2022, cỡ hơn 100 triệu/m2 . GIAO DỊCH THẬT TĂNG KHÔNG ĐÁNG KỂ Giá rao bán bất động sản ở hầu hết các phân khúc đều bị đẩy lên cao nhưng theo ghi nhận của phóng viên tại nhiều phòng công chứng ở Hà Nội, giao dịch thực tế không tăng mạnh. Đại diện một văn phòng công chứng tại quận Cầu Giấy cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, trung bình một ngày, công chứng khoảng 3 hồ sơ chuyển nhượng. Thị trường bất động sản không sôi động như đồn thổi. Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Từ Thị Kim Ngọc, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, giao dịch chuyển nhượng tại khu vực này qua văn phòng không tăng và chủ yếu người dân đến làm giao dịch đảm bảo. Ông Đặng Ngọc Quang, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội cho biết: “Giao dịch chung cư sang tên sổ đỏ tại văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội từ sau Tết Nguyên đán đến nay ít, thậm chí giảm hơn so với cuối năm 2023”. Theo ông Quang, xu hướng đầu năm, người dân ít mua nhà. “Năm 2023 giao dịch sang tên sổ đỏ tại văn phòng giảm hẳn về số lượng và lượng giao dịch từ đầu năm 2024 đến nay không có gì đột biến”, ông Quang nói. NGỌC MAI Từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản Hà Nội bỗng sôi động trở lại khi giá rao bán tăng mạnh, đặc biệt phân khúc chung cư. Bên cạnh đó, các phân khúc khác như đất thổ cư, liền kề, biệt thự cũng “nóng” theo. Tuy nhiên, giao dịch thành công không nhiều. Ảo giá, ảo giao dịch THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI: Làn sóng “ngáo giá” chung cư lan sang các phân khúc liền kề, biệt thự ẢNH: NHƯ Ý Sau hai ngày trời rét, từ hôm qua (21/3), nền nhiệt tăng nhanh ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Dự báo từ hôm nay, nền nhiệt tiếp tục tăng ở khu vực này, khoảng 24-26/3, khu vực Tây Bắc của miền Bắc và vùng núi phía Tây các tỉnh Bắc, Trung Trung Bộ có thể đón nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 34-36 độ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, năm nay nắng nóng đến khá sớm, dự báo gay gắt hơn trung bình nhiều năm, có thể xuất hiện các kỷ lục nhiệt độ. Cụ thể, ngay từ tháng 1, Đông Nam Bộ đã đón những đợt nắng nóng đầu tiên và liên tục ghi nhận nắng nóng trong tháng 2 và 3. Chỉ tính riêng một tháng qua, khu vực này đón 2 đợt nắng nóng vào các ngày 22/2-4/3 và ngày 8-20/3 với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Những ngày đầu tháng 3, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên cũng xuất hiện những ngày nắng nóng cục bộ, riêng ngày 5/3, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng diện rộng, sang ngày 6/3 nắng nóng duy trì ở khu vực Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Trong đó, nhiệt độ đo tại Hà Tĩnh ngày 5/3 là 38.5 độ, là mức nhiệt cao nhất trong tháng 3 ghi nhận tại khu vực được coi là chảo lửa miền Trung. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, trong nửa cuối tháng 3, nắng nóng xuất hiện ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây thuộc Bắc Trung Bộ, sau đó gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ vào tháng 4-6/2024. Nắng nóng tại khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì ở miền Đông và sẽ mở rộng dần sang khu vực miền Tây từ nửa cuối tháng 3 đến nửa đầu tháng 5. Trong tháng 7-8, hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm, đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Nắng nóng có xu hướng giảm dần từ nửa cuối tháng 8 ở Bắc Bộ và từ tháng 9 ở khu vực Trung Bộ. NGUYỄN HOÀI Nắng nóng năm nay dự báo gay gắt hơn trung bình nhiều năm ẢNH: NHƯ Ý Mùa hè 2024 có thể nắng nóng gay gắt Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, nắng nóng năm nay đến sớm, số đợt nắng nóng có thể xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm, mức độ nắng nóng cũng gay gắt hơn, nhiều kỷ lục nhiệt độ có thể được thiết lập. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam khẳng định, thị trường không ở trong giai đoạn “sốt” bởi giao dịch có tăng nhưng không nhiều. Với người có nhu cầu ở thực vẫn cân nhắc, còn với nhà đầu tư vẫn lăn tăn thời điểm xuống tiền. Cơ quan khí tượng nhận định, tại Tây Bắc Bộ, nắng nóng diện rộng diễn ra từ tháng 4-7, cao điểm tháng 5-6, tại Đông Bắc Bộ từ tháng 5-8, cao điểm tháng 6-7. Tại Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, nắng nóng diện rộng từ tháng 4-8. cao điểm tháng 6-7, tại Đà Nẵng-Khánh Hòa là các tháng 5-8, cao điểm tháng 7, tại Nam Bộ từ tháng 2-5, cao điểm tháng 3 - 4.

4 n Thứ Sáu n Ngày 22/3/2024 THỜI SỰ E NGẠI KHOẢNG CÁCH ĐỊA LÝ Vừa qua, Bộ Nội vụ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lâm Đồng (do Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Chính phủ chuyển đến), phản ánh về chủ trương sáp nhập 3 huyện làm 1 của địa phương. Về cơ bản nhân dân và cử tri đồng tình chủ trương chung, song còn nhiều băn khoăn, lo lắng. Vì sau khi sáp nhập, địa bàn huyện mới rất rộng, khoảng cách từ đơn vị xa nhất (xã Đồng Nai Thượng và thôn 4 - xã Phước Cát 2, thuộc huyện Cát Tiên) đến trung tâm huyện mới (đặt tại Đạ Tẻh) trên 70km và đến xã cuối của huyện mới (thị trấn Đa M’ri - huyện Đạ Huoai hiện nay) khoảng 100km. Với khoảng cách như vậy, bà con lo lắng việc đi lại, giải quyết thủ tục hành chính và các vấn đề liên quan khác gặp nhiều khó khăn. Ông Điểu K Băm - Trưởng thôn 4, xã Phước Cát 2 (huyện Cát Tiên) cho hay, toàn thôn có 45 hộ, khoảng 165 nhân khẩu, với 2 thành phần dân tộc là Châu Mạ và Xtiêng. Theo ông K Băm, từ thôn 4 đến UBND xã Phước Cát 2 đã hơn 30km (gần như xa nhất so với các thôn còn lại trong xã). Nếu người dân thôn 4 muốn đến UBND huyện Cát Tiên, phải đi hơn 40km. Sắp tới sáp nhập 3 huyện, khoảng cách từ thôn 4 đến trung tâm huyện mới sẽ xa hơn nữa. Ông K Băm tâm sự, nhu cầu đến trụ sở cơ quan nhà nước giao dịch rất nhiều, nếu trung tâm huyện đặt ở Đạ Tẻh, bà con phải di chuyển quãng đường khá xa, mất nhiều thời gian. Ông Long Văn Thụ - Phó Bí thư Đảng uỷ xã Phước Cát 2 cho biết, bà con cơ bản đồng tình với chủ trương sáp nhập. Duy một điều, trung tâm hành chính huyện sẽ xa hơn so với hiện tại và mong muốn đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm bớt việc đi lại. ĐỀ XUẤT 2 PHƯƠNG ÁN SÁP NHẬP Liên quan đến việc sáp nhập 3 huyện trên thành 1, ông Nguyễn Hoàng Phúc - Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên chia sẻ, bà con rất tâm tư. Bởi nếu sáp nhập lại thì khoảng cách xa quá, đi từ đầu huyện tới cuối huyện hơn 100km. Một số thôn của xã Phước Cát 2 và xã Đồng Nai Thượng (huyện Cát Tiên) đi ra trung tâm huyện mới hơn 60km. Do đó, bà con đề xuất 2 phương án. Phương án 1, sáp nhập 3 huyện trên thành 2 (huyện Cát Tiên sáp nhập với 1 nửa huyện Đạ Tẻh (trụ sở tại Cát Tiên), nửa huyện Đạ Tẻh còn lại nhập với Đạ Huoai, lấy tên Đạ Huoai). Phương án 2, sáp nhập xã Đăng Hà (huyện Bù Đăng, Bình Phước) và xã Đắc Lua (huyện Tân Phú, Đồng Nai) vào huyện Cát Tiên. Bởi xã Đăng Hà cách huyện Cát Tiên chỉ khoảng 10km, nhưng cách trung tâm huyện Bù Đăng khoảng 50km. Còn xã Đắc Lua cách Cát Tiên khoảng 5km, nhưng cách trung tâm huyện Tân Phú khoảng 60km. Các đơn vị này đã có sự kết nối với nhau thông qua các cây cầu. Trước giờ các hoạt động khám chữa bệnh, văn hoá, dịch vụ của hai xã trên đều ở Cát Tiên, vì qua đây rất gần. Với phương án này, vừa cơ bản đảm bảo các tiêu chí theo quy định đơn vị hành chính cấp huyện, địa bàn dân cư tập trung, hạ tầng giao thông kết nối, giải quyết được những khó khăn và hình thành đặc trưng vùng kinh tế mới của khu vực phía nam tỉnh Lâm Đồng (về thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái vườn Quốc gia Cát Tiên, Khu ủy khu VI, di chỉ khảo cổ Cát Tiên, Hồ Đạ Sị...). Ông Phúc cho biết thêm, khi tỉnh Lâm Đồng lấy ý kiến về việc sáp nhập 3 huyện trên, Ban Thường vụ Huyện uỷ Cát Tiên họp và đề nghị nhập 3 huyện thành 2 (như phương án 1) nhưng tỉnh không thống nhất. Ông Trần Hồng Quyết, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho biết, phương án sáp nhập 3 huyện trên thành 1 được thực hiện đúng trình tự, thủ tục. Trong đó, có việc lấy ý kiến của người dân. Với kiến nghị nhập 3 huyện trên rồi tách ra làm 2, Sở Nội vụ cho rằng, không đảm bảo các tiêu chí về dân số, diện tích đất tự nhiên...Đối với kiến nghị sáp nhập 2 xã thuộc tỉnh Bình Phước và Đồng Nai vào huyện Cát Tiên (Lâm Đồng), ông Quyết nói Sở Nội vụ không nhận được nội dung này. Vấn đề này cũng vượt thẩm quyền của tỉnh. Việc sáp nhập các đơn vị hành chính nhằm hướng tới mục tiêu vì sự phát triển chung của địa phương, ông Quyết mong nhân dân ủng hộ, đồng lòng. HUỲNH THỦY Người dân thu hoạch lúa nếp ở Đạ Tẻh ẢNH: K. ANH Cần lắng nghe ý kiến người dân TỪ CÂU CHUYỆN SÁP NHẬP 3 HUYỆN CỦA LÂM ĐỒNG: Bộ Nội vụ giải đáp Trước tâm tư của cử tri, Bộ Nội vụ cho biết, phương án nhập 3 huyện Đạ Tẻh, Đạ Huoai và Cát Tiên thành 1 huyện như trên do UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất. Lý do sáp nhập bởi các huyện này thuộc diện phải sắp xếp theo quy định (huyện Đạ Huoai và huyện Cát Tiên thuộc diện phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025, huyện Đạ Tẻh thuộc giai đoạn 2026-2030). Trước đây các huyện này là 1 (huyện Đạ Huoai), đến năm 1986 được tách thành 3 huyện; việc sáp nhập sẽ tạo điều kiện trong quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, khi sáp nhập sẽ tăng khả năng tiếp cận, giao thương của người dân khu vực vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện Cát Tiên và huyện Đạ Tẻh với đầu mối giao thông trên địa bàn huyện Đạ Huoai. Đối với kiến nghị của cử tri về sáp nhập xã Đăng Hà và xã Đắc Lua vào huyện Cát Tiên (Lâm Đồng), Bộ Nội vụ cho biết, thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội. Bộ Nội vụ ghi nhận kiến nghị của cử tri để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền khi có chủ trương của Đảng và Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Những ngày gần đây, thông tin tỉnh Lâm Đồng sắp sáp nhập 3 huyện (Đạ Tẻh, Đạ Huoai và Cát Tiên) được dư luận hết sức quan tâm. Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính, 3 huyện của tỉnh Lâm Đồng sẽ nhập thành 1. Như thế sẽ có một số đơn vị cách xa trung tâm huyện mới đến vài chục cây số, khiến cử tri, nhân dân băn khoăn, lo lắng. CHUYỆN HÔM NAY Huyện mới sẽ mang tên Đạ Huoai, trụ sở hành chính đặt tại trung tâm huyện Đạ Tẻh, diện tích tự nhiên lên tới 1.448km2, quy mô dân số trên 146.000 người. Hay tin, người mừng, kẻ lo, xốn xang vô cùng. Cử tri Lâm Đồng đã gửi gắm không ít tâm tư, kiến nghị lên Quốc hội để mong sớm được giải quyết. Họ không lo sao được khi đây là việc khó, nhạy cảm, phức tạp, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành; tác động đến đại đa số người dân, doanh nghiệp và các chủ thể khác. Bài học nhãn tiền của Hà Nội còn đó. Thành phố này chính thức mở rộng vào 1/8/2008, trở thành thủ đô có diện tích lớn thứ 17 thế giới với hơn 3.300 km2 (gấp 3,6 lần trước đó), số dân tăng 80% từ 3,4 lên 6,2 triệu. Hạ tầng giao thông, nông thôn, y tế và trường học được đầu tư đồng đều theo mặt bằng thủ đô. Đời sống người dân nhiều nơi được cải thiện. Thế nhưng, kéo theo đó là làn sóng đầu tư bất động sản lớn chưa từng có về các vùng Hà Nội mở rộng được kích hoạt. Hơn 700 dự án bất động sản được đầu tư, hàng trăm nghìn hécta đất được thu hồi, 180.000 nông hộ bị ảnh hưởng. Trong hai năm 2011-2012, hàng trăm dự án khắp các vùng Hà Tây và Vĩnh Phúc cũ trở thành dự án treo. Cư dân nhiều địa phương mất đi sinh kế cùng đất nông nghiệp. Sau 10 năm mở rộng, Hà Nội đang phải tiếp tục khắc phục các điểm yếu trong quy hoạch và thu hồi nhiều dự án treo. Còn với Lâm Đồng, cử tri không lo sao được khi năm 2023, đầu 2024 không ít quan chức nơi đây, cả Bí thư và Chủ tịch tỉnh đều vướng vào lao lý do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Không ít lãnh đạo huyện, sở ngành bị phê bình, kỷ luật vì chậm thực hiện các kết luận của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ. Hàng loạt dự án đầu tư công chậm được giải ngân, thi công… Thế nhưng, cần phải nhìn vào lợi ích lâu dài và tổng thể. Bởi như Thủ tướng đã nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 cuối tháng 7/2023, trước yêu cầu phát triển của đất nước, việc sắp xếp này là yêu cầu cần thiết. Việc này nhằm tinh gọn bộ máy hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, việc sáp nhập giúp tối ưu hóa quản lý và tận dụng tốt hơn các nguồn lực, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội… một cách toàn diện. Huyện mới Đạ Huoai tới đây sẽ có cơ hội phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái, đặc biệt là với các điểm du lịch như Vườn quốc gia Cát Tiên, Khu ủy Khu VI và Di chỉ khảo cổ Cát Tiên. Để giảm bớt lo lắng cho người dân, Lâm Đồng cần đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân. Lâm Đồng cũng cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch của địa phương bảo đảm phù hợp, thống nhất với phương án tổng thể; xây dựng phương án, lộ trình cụ thể để sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị; sắp xếp và giải quyết chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư; sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công và việc thực hiện các chính sách khác theo quy định của pháp luật trên địa bàn giai đoạn 2023-2025;… Tóm lại, khi nhân dân và chính quyền cùng đồng thuận, những bất cập, lo lắng trên sẽ được giải quyết. Huyện mới Đạ Huoai sẽ trở thành một mô hình về sự phát triển đồng bộ và bền vững lý tưởng, góp phần vào sự thịnh vượng chung của tỉnh Lâm Đồng và cả nước. T.N Kỳ vọng Đạ Huoai mới TIƒP THEO TRANG 1

KINH TẾ 5 n Thứ Sáu n Ngày 22/3/2024 VÀNG TẠO SÓNG, NGƯỜI DÂN XẾP HÀNG Sau gần 1 tuần ổn định, ngày 21/3, giá vàng trong nước “chao đảo”. Chỉ trong 1 ngày, giá vàng đã có tới 4 lần điều chỉnh tăng, giảm. Mở cửa phiên giao dịch sáng, giá vàng thế giới lên mức kỷ lục 2.200 USD/ounce đã kéo giá vàng trong nước tăng theo. Vàng SJC tăng gần 1 triệu đồng/lượng, lên mức 82 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn tròn trơn tăng 1,5 triệu đồng/lượng, lên trên 70 triệu đồng/lượng. Chỉ hơn 1 tiếng sau, giá vàng SJC quay đầu giảm về mức 81 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đầu giờ chiều 21/3, giá vàng SJC lại tăng lên mức 81,8 triệu đồng/ lượng. Đến 15h30 ngày 21/3, giá vàng SJC giảm về 80,1 triệu đồng/lượng. Giá vàng tăng, người dân rồng rắn xếp hàng mua bán. Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu (Trần Nhân Tông, Hà Nội), người dân phải xếp hàng lấy phiếu, chờ đến lượt. Ông Nguyễn Quân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) mang bán 3 lượng vàng SJC cho biết, số vàng này ông mua khi giá gần 70 triệu đồng/lượng. “Giá vàng thế giới tăng, vàng SJC trong nước vượt 82 triệu đồng/ lượng nên tôi mang bán chốt lời. Số vàng này nhằm tích lũy, giá lên cao tôi mang bán và chờ khi giảm sẽ mua sau”, ông Quân nói. Cùng đến cửa hàng vàng, bà Lê Hạnh (Hoàng Mai, Hà Nội) bán 5 lượng vàng. Trong đó, 3 lượng vàng SJC của bà Hạnh để lâu, bị vàng ố vỏ bên ngoài nên mất phí 300.000 đồng/lượng. Theo bà Hạnh, nhân viên cửa hàng vàng cho biết, quy định giao dịch vàng SJC nếu bị vàng ố lớp vỏ ngoài, cong vênh sẽ mất phí 300.000 đồng/lượng. Theo quan sát của PV Tiền Phong, đa số người dân đi bán vàng miếng SJC chốt lời. Trong khi đó, người dân mua vào chủ yếu lựa chọn vàng nhẫn tròn trơn. Cầm trên tay gần 200 triệu đồng tiền mặt, bà Phạm Hòa (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, ngày Vía Thần tài (Mùng 10 tháng Giêng) mua 1 chỉ vàng cầu may với giá 6,5 triệu đồng. Kể từ đó tới nay, giá vàng liên tiếp tăng mạnh, trong khi lãi suất tiết kiệm 6 tháng khoảng 3%. Vì vậy, sau khi tất toán sổ tiết kiệm 200 triệu đồng, bà Hòa chọn mua nhẫn tròn trơn. “Đây là số tiền tiết kiệm để dưỡng già của vợ chồng tôi. Lãi suất tiết kiệm giảm, giá vàng ngày càng tăng nên tôi chuyển sang mua vàng tích trữ. Tôi nghĩ về lâu dài, chắc giá vàng sẽ tăng thêm nữa”, bà Hòa cho biết. Ngoài chuyển từ tiết kiệm sang mua vàng, nhiều người đi mua vàng theo tâm lý đám đông. Đa số khách hàng xếp hàng mua vàng là người cao tuổi, người đã về hưu. Ôm chặt túi tiền mặt gần 300 triệu đồng ở hàng ghế ngồi chờ đến lượt, bà Nguyễn Loan (Hoàng Mai, Hà Nội) mắt không rời bảng điện tử niêm yết giá vàng. Khi giá vàng SJC giảm 800.000 đồng /lượng về mức 81,2 triệu đồng/lượng, bà Loan chần chừ không biết nên mua hay không. “Cả tuần nay, giá vàng có xu hướng giảm nên tôi chờ giảm thêm mới mua. Sáng nay, giá vàng tăng vọt, sợ vàng lại tăng giá tiếp nên tôi xếp hàng chờ mua. Xếp hàng chưa đến lượt, giá vàng lại giảm. Giá vàng biến động liên tục, tôi cũng băn khoăn không biết nên chốt mua hay chưa”, bà Loan nói. Chốt phiên giao dịch ngày 21/3, giá vàng SJC ở mức 78,8 - 80,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng. Giá nhẫn tròn trơn 69,2 - 70,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu cho biết, lượng khách mua vàng chiếm 55% tổng giao dịch và số khách hàng bán vàng chiếm 45% tổng khối lượng giao dịch. “KHUYẾT TuT” C™A TH‹ TRƯỜNG VÀNG, AI CH‹U TRlCH NHI†M? Giá vàng SJC trong nước đang giằng co giữa đà tăng của vàng thế giới và đề xuất cơ quan chức năng quản lý kinh doanh vàng. Tại cuộc họp của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái với các bộ, ngành, bàn giải pháp quản lý thị trường kim loại quý ngày 20/3, đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện. Theo NHNN, hiện nay không còn tình trạng bất ổn thị trường vàng như giai đoạn trước, tình trạng “vàng hóa” được hạn chế. Biến động của giá vàng ít tác động đến tỷ giá chính thức, thị trường ngoại tệ và kinh tế vĩ mô trong nước. Tuy nhiên, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC so với các loại vàng miếng khác, vàng trang sức mỹ nghệ 99,99% và giá vàng quốc tế vẫn ở mức cao. Vì vậy, NHNN đề xuất thay đổi phương án sản xuất vàng, bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng SJC, cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện. Đề xuất này của NHNN trùng với kiến nghị của chuyên gia, hiệp hội vàng trong nhiều năm qua. Hội đồng Vàng thế giới (WGC) cho biết, năm 2023, nhu cầu tiêu dùng vàng của người Việt ở mức 55,5 tấn vàng. Trong khi đó, Việt Nam hạn chế nhập khẩu vàng. Nguồn cung khan hiếm đã khiến giá vàng trong nước “một mình một chợ”. WGC cũng nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng không độc quyền nhập khẩu vàng miếng. Đánh giá về đề xuất này của NHNN, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, việc chậm trễ bỏ độc quyền sản xuất, nhập khẩu vàng đã xảy ra nhiều hệ lụy. Tiêu biểu như giá vàng trong nước neo cao khiến xảy ra buôn lậu vàng, ảnh hưởng tỷ giá, nguy cơ chảy máu ngoại tệ. Bất bình đẳng trong kinh doanh của các doanh nghiệp vàng, tiềm ẩn nguy cơ thất thu thuế. “Trước sự quyết liệt của Thủ tướng, NHNN có đề xuất bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng. Nếu NHNN sớm bỏ độc quyền sản xuất, kinh doanh vàng sẽ giảm bớt hệ lụy tiêu cực, có tác dụng tốt hơn cho thị trường vàng”, ông Long nói. Cùng quan điểm, TS Lê Đăng Doanh - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, thị trường vàng cũng như lĩnh vực khác của nền kinh tế, nếu độc quyền, không cạnh tranh sẽ sinh ra “khuyết tật”. Theo đó, “khuyết tật” của thị trường vàng như chênh lệch giá mua vào - bán ra ở mức cao, chênh lệch với giá vàng thế giới. “Việc NHNN thay đổi tư duy, đề xuất bỏ độc quyền sản xuất, kinh doanh vàng dù chậm nhưng còn hơn không. Chỉ có cạnh tranh mới giúp thị trường vàng năng động. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng “giám sát” lẫn nhau, góp phần lành mạnh hóa thị trường”, ông Doanh đề xuất. NGỌC LINH Sau khi Ngân hàng Nhà nước đề xuất bỏ độc quyền sản xuất, giá vàng SJC trong nước đã “đánh võng”. Chỉ trong ngày 21/3, giá vàng SJC đã được điều chỉnh tới 4 lần, với mức tăng, giảm gần 1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, người dân mua vàng theo tâm lý đám đông, người chờ tăng chốt lời, người chờ giảm để mua vào. Giá vàng SJC liên tục chao đảo ẢNH: NHƯ Ý Ngày 21/3, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 23.399 đồng/USD. Tại ngân hàng thương mại, giá USD quanh mức 24.580 – 24.610 đồng/USD, giảm tới 615 đồng/USD. Đà giảm của tỷ giá USD xuất phát từ việc chỉ số USD Index đo lường sức mạnh của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt thế giới giảm về mức 103,5 điểm. Cùng với đó, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vừa diễn ra. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, việc đề xuất sửa đổi các quy định này là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và Bộ Tài chính về việc nghiên cứu tháo gỡ vướng mắc của nhà đầu tư nước ngoài, hướng tới mục tiêu nâng hạng. Vừa qua, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024, Thủ tướng giao Bộ Tài chính, UBCKNN, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương phối hợp, xử lý nhanh chóng, sớm có kết quả các vướng mắc thuộc trách nhiệm của ngành mình để đáp ứng được quy định tiêu chí nâng hạng thị trường (báo cáo kết quả trước ngày 30/6/2024). Theo đó, cơ quan quản lý sẽ sửa đổi quy định tại 4 thông tư nhằm cải thiện 2 nhóm vấn đề chính là ký quỹ trước giao dịch (prefunding) và yêu cầu về quyền tiếp cận thông tin bình đẳng, kịp thời của nhà đầu tư. Dự thảo thông tư mới bổ sung quy định về giao dịch không ký quỹ 100% tiền của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Theo đó, công ty chứng khoán được nhận lệnh giao dịch mua chứng khoán của khách hàng là nhà đầu tư tổ chức nước ngoài khi tài khoản của khách hàng không đủ 100% giá trị lệnh đặt. Công ty chứng khoán thực hiện đánh giá năng lực của khách hàng để xác định mức ký quỹ theo thỏa thuận tại hợp đồng ký kết giữa công ty chứng khoán và khách hàng. Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài thực hiện ký quỹ bằng tiền và thanh toán đầy đủ đối với giao dịch mua chứng khoán. Trường hợp nhà đầu tư tổ chức nước ngoài thiếu tiền thanh toán, công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư đặt lệnh chịu trách nhiệm thanh toán đối với phần thiếu hụt thông qua tài khoản tự doanh, ngoại trừ trường hợp liên quan đến ngân hàng lưu ký nơi nhà đầu tư tổ chức nước ngoài mở tài khoản. Công ty chứng khoán thực hiện bán chứng khoán ngay khi chứng khoán về tài khoản tự doanh của mình. Chênh lệch phát sinh từ việc xử lý cho trường hợp này được thực hiện theo thỏa thuận tại hợp đồng giữa công ty chứng khoán và khách hàng. VIỆT LINH Động thái mới “thúc” tiến trình nâng hạng chứng khoán Bộ Tài chính vừa lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về việc sửa đổi nhiều quy định pháp lý quan trọng nhằm gỡ nút thắt nâng hạng thị trường chứng khoán. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài có thể không cần ký quỹ 100% khi mua chứng khoán và sẽ sớm được tiếp cận thông tin bằng tiếng Anh từ công ty niêm yết trên sàn. Theo dự thảo, nhà đầu tư ngoại có thể không cần ký quỹ khi mua chứng khoán XÓA BỎ ĐỘC QUYỀN SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀNG: Chậm còn hơn không!

6 GIỚI TRẺ n Thứ Sáu n Ngày 22/3/2024 Ngày 21/3, T.Ư Đoàn và Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức lễ ký kết phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024-2030. Tham dự có bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn. Theo chương trình ký kết, giai đoạn 2024 - 2030, hai đơn vị sẽ tăng cường phối hợp để triển khai 6 nội dung trọng tâm. Trong đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt các nội dung phong trào về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời; xây dựng cơ quan, đơn vị của T.Ư Đoàn và các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trở thành “đơn vị học tập”; mỗi ĐVTN trở thành “công dân học tập”… Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Doan ghi nhận, đánh giá cao việc thời gian qua, Đoàn Thanh niên đã triển khai rất nhiều và hiệu quả các phong trào phục vụ cho sự học. Bà nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học, kỹ thuật, internet phát triển rất nhanh, nếu chúng ta không học, không chuẩn bị cho tiếp cận cái mới thì chúng ta sẽ không theo kịp được tình hình. Vì vậy, mỗi người cần chủ động hội nhập; trang bị tri thức đa dạng, phong phú và phải luôn luôn đổi mới. Tại chương trình, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy bày tỏ tin tưởng, với 6 nhóm nội dung phối hợp giữa hai đơn vị, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi sẽ nêu cao tinh thần, trách nhiệm học tập thường xuyên, suốt đời, nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức, nghiệp vụ, góp phần sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong khuôn khổ chương trình, T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học” cho 4 cán bộ T.Ư Đoàn; T.Ư Đoàn trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 4 cán bộ Hội Khuyến học Việt Nam. LƯU TRINH TS TRỊNH VĂN CHIẾN - QUẢ CẦU VÀNG 2023: Nới rộng nguồn lực để thu hẹp khoảng cách số Trong 4 nhiệm vụ của mục tiêu phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số (thuộc Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030), tôi và cộng sự nghiên cứu đang trực tiếp tham gia vào nhiệm vụ phổ cập dịch vụ mạng di động 5G/6G. Trong quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu cấp cơ sở về “Tối ưu tài nguyên mạng truyền thông không dây 6G chỉ sử dụng một phần thông tin kênh truyền”, tôi nhận thấy, mạng 5G/6G là các thế hệ mạng mới có tính kế thừa ở mỗi quốc gia. Đặt trong bối cảnh thực tế ở Việt Nam, chúng tôi cần dựa trên hạ tầng của mạng 3G, 4G để nghiên cứu sao cho có hiệu quả ứng dụng cao nhất. Nếu để nhà nghiên cứu tự đi tìm hiểu, hay thu thập dữ liệu thực tế sử dụng của người dân trên cả nước để cải tiến các ứng dụng là một nhiệm vụ bất khả thi. Muốn thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, tôi mong rằng, Chính phủ sẽ nới rộng nguồn lực để thu hẹp khoảng cách số, định hướng thu hẹp khoảng cách của công trình nghiên cứu tới thực tiễn. Thứ nhất, dành nguồn lực, quản lý kênh phản hồi, tiếp nhận trực tiếp ý kiến của người dân để cung cấp dữ liệu đầu vào (dữ liệu khảo sát) cho nhà nghiên cứu làm cơ sở cải tiến và nâng cao hiệu suất sử dụng của hệ thống bằng các giải pháp hoàn thiện hơn. Thứ hai, dành nguồn lực tập trung cho một số chính sách, tối giản thủ tục, thúc đẩy hành lang pháp lý, quan tâm quá trình hợp tác, chuyển giao công nghệ giữa trường đại học và doanh nghiệp, hoặc bộ phận doanh nghiệp với viện nghiên cứu. Thứ ba, dành nguồn lực đào tạo, phổ cập kiến thức cơ bản về công nghệ cho nhóm cán bộ, công chức - nhóm đối tượng trực tiếp ứng dụng thành tựu nghiên cứu khoa học. THS. ĐÀO MỸ HẰNG - PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG, GIẢNG VIÊN KHOA NGÂN HÀNG, HỌC VIỆN NGÂN HÀNG: Nâng cao năng lực số của lực lượng hạt nhân Trong quá trình công tác, trao đổi và nghiên cứu về chủ đề ngân hàng - tài chính toàn diện Ấn Độ đầu tháng 3 vừa qua, tôi đã trực tiếp được trải nghiệm giao dịch thanh toán xác thực bằng sinh trắc học (quét vân tay) mà không cần sử dụng điện thoại thông minh hay thẻ ngân hàng. Ngay lúc đó, tôi mong muốn đề xuất tới Chính phủ Việt Nam phương án tối ưu hoạt động ngân hàng số, nhằm thúc đẩy tài chính toàn diện trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Đó là việc tích hợp tất cả dữ liệu về các giao dịch tài chính - ngân hàng của từng cá nhân vào hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư. Cụ thể, khi người dân thực hiện mỗi giao dịch tài chính (thanh toán, gửi tiết kiệm, chuyển tiền, vay vốn…), các công nghệ xác thực sinh trắc học kèm công nghệ quét dữ liệu và đối chiếu thông tin tại căn cước công dân, hoặc thông tin từ căn cước công dân gắn chip sẽ nhanh chóng nhận diện được “ID” của người dân, lưu trữ trực tiếp các giao dịch này tại cơ sở dữ liệu của ngân hàng thương mại, trung tâm thông tin tín dụng (CIC) và hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư. Ứng dụng công nghệ trên cho phép người dân có thể giao dịch tài chính ngay cả khi không có tài khoản ngân hàng; giúp tổ chức có được cơ sở dữ liệu về giao dịch tài chính để đánh giá, xếp hạng khách hàng ngay cả khi họ không sử dụng tài khoản ngân hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ tài chính. Để làm được điều đó, tôi cho rằng, Chính phủ và các bộ, ban ngành liên quan cần tiếp tục đầu tư nhiều hơn vào việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực số của lực lượng hạt nhân, tiệm cận với giải pháp thực hiện trong chương trình “Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. ANH LÊ ANH TIẾN- CEO CHATBOT VIỆT NAM, GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU 2019: Tạo môi trường, tăng đặt hàng người trẻ Là một người trẻ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tôi may mắn hoà cùng dòng chảy chuyển đổi số quốc gia trong thời gian qua và cảm nhận được những bước tiến trong việc xây dựng nền kinh tế, xã hội số. Nổi bật, cổng thông tin điện tử quốc gia tích hợp nhiều dịch vụ công trực tuyến, người dân thuận lợi trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ thành công. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, du lịch… ngày càng phổ biến. Bên cạnh những kết quả tích cực, công cuộc chuyển đổi số quốc gia cũng còn một số hạn chế cần được khắc phục. Một bộ phận người dân, nhất là ở khu vực nông thôn, còn gặp khó khăn trong việc sử dụng các dịch vụ số. Nhiều doanh nghiệp chưa có đủ nguồn lực để thực hiện chuyển đổi số. An ninh mạng và an toàn thông tin còn tiềm ẩn nhiều rủi ro như nguy cơ tấn công mạng, lừa đảo trực tuyến. Hiện, tôi cùng các cộng sự tiếp tục phát triển các ứng dụng số hữu ích giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công, thương mại điện tử và học tập trực tuyến. Đồng thời, tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chuyển đổi số cho người dân, nhất là ở khu vực nông thôn; cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Tôi rất kỳ vọng vào chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên. Từ chương trình, Nhà nước sẽ bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách để thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Tôi mong Nhà nước đầu tư vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số để mỗi người dân thực sự là “công dân số”. Có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong chuyển đổi số như tài chính, công nghệ, nhân lực. Tăng cường an ninh mạng và an toàn thông tin. Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện, đặt hàng để tổ chức Đoàn, người trẻ phát huy sức trẻ, sáng tạo tham gia, đảm nhận các công trình, phần việc chuyển đổi số. CHÂU LINH - XUÂN TÙNG (ghi) Gửi ý kiến tâm huyết tới chương trình Thủ tướng gặp mặt và đối thoại với thanh niên, về chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia chuyển đổi số quốc gia”, các bạn trẻ đang hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, khởi nghiệp kỳ vọng Chính phủ sẽ nới rộng nguồn lực, tạo điều kiện và đặt hàng người trẻ, nâng cao năng lực số cho người dân. Tăng cường nguồn lực và năng lực số cho người trẻ Chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 26/3, bằng hình thức trực tiếp, có chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”. Tham dự chương trình sẽ có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và khoảng 300 đại biểu thanh niên đại diện cho các khối. CHƯƠNG TRÌNH THỦ TƯỚNG GẶP MẶT VÀ ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN: Bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam và anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn ký kết chương trình phối hợp ẢNH: BẢO ANH Mỗi bạn trẻ là một “công dân học tập” THÁNG THANH NIÊN

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==