Tiền Phong số 81

THỨ BẢY 22/3/2025 SÕ 81 0977.456.112 Phát hành và quản lý tiền sÕ là xu hướng của thế giới ẢNH: NHƯ Ý Cự ly marathon của Hoàng Nguyên Thanh hứa hẹn sẽ sôi động và đầy lôi cuÕn tại Tiền Phong Marathon 2025 TRANG 16 CHỜ CUỘC ĐỔI NGÔI TRÊN ĐƯỜNG ĐUA 42KM LẦU NĂM GÓC HỌP VỚI TỶ PHÚ ELON MUSK: TRANG 11 BẮT GIỮ NHÓM CÁN BỘ PHƯỜNG NHẬN HỐI LỘ ĐỂ BẢO KÊ XÂY DỰNG TRANG 12 TRANG 2 TRANG 14 TRANG 3 TRANG 7 Hiến kế phát triển KHCN, khởi nghiệp Hiện tượng giả danh BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024 “CÓ VỐN MÀ KHÔNG THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƯỢC LÀ CÓ KHUYẾT ĐIỂM” Bàn kế hoạch về chiến tranh với Trung QuÕc? “Cuộc cách mạng” lớn đầy triển vọng Thí điểm phát hành TÀI SẢN MÃ HÓA Đề xuất thu thuế giao dịch tiền số Gỡ nút thắt cho tiền số CHUYỆN HÔM NAY Tôi từng chứng kiến một start-up công nghệ phải vật lộn với định kiến về tiền số ở Việt Nam, bị cơ quan chức năng kỳ thị rồi phải sang Singapore mở một pháp nhân khác để những nhà đầu tư có thể sở hữu cổ phần của doanh nghiệp dưới dạng tiền số. XEM TIẾP TRANG 4 n DƯƠNG HƯNG THÚC ĐẨY GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG: ĐỊNH VỊ SỨC MẠNH VIỆT NAM TRANG 4+5

2 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 22/3/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Chương trình có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cùng đại diện các bộ, ban, ngành và gần 500 đại biểu trực tiếp, hàng nghìn thanh niên ngành y tế theo dõi trực tuyến. Chương trình nhằm thực hiện Luật Thanh niên và các chính sách liên quan, đồng thời tạo diễn đàn để lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ các đoàn viên, thanh niên ngành y. Phát biểu tại chương trình, ông Thức nhấn mạnh: “Thanh niên luôn là lực lượng xung kích, tiên phong trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong ngành y, điều đó càng thể hiện rõ nét qua những đóng góp không ngừng nghỉ, đặc biệt trong giai đoạn phòng chống đại dịch COVID-19”. Ông cũng biểu dương sự hi sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ trẻ, từ chiến dịch tiêm chủng, xét nghiệm đến chăm sóc bệnh nhân trong điều kiện khó khăn nhất. Không chỉ vậy, thanh niên ngành y còn đi đầu trong ứng dụng công nghệ số vào y tế, như hồ sơ bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa. Bên cạnh đó, các phong trào tình nguyện cũng góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe, nhất là tại vùng sâu, vùng xa. Thứ trưởng Bộ Y tế kêu gọi thanh niên ngành y tế hãy là những người tiên phong, mạnh dạn đổi mới sáng tạo, chủ động áp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật vào công tác chuyên môn. “Tôi mong các bạn không ngừng học hỏi, nâng cao chuyên môn, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần đưa ngành y tế Việt Nam tiến xa hơn trong kỷ nguyên số”, ông nói. Đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn, anh Lâm bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực của thanh niên ngành y tế, đồng thời khẳng định lực lượng này đã có bước phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng, từ các hoạt động khám chữa bệnh tình nguyện đến việc tiên phong trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ y học. “Những tổ chức hội do thanh niên làm nòng cốt, như Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, ngày càng khẳng định vai trò tập hợp, định hướng và đổi mới. Đây chính là niềm tự hào của tổ chức Đoàn, Hội và của toàn xã hội”, anh nói. Với tinh thần “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng” - chủ đề công tác Đoàn năm 2025, cùng với sự lãnh đạo của Bộ Y tế, anh Lâm tin tưởng thanh niên ngành Y tế sẽ tiếp tục là ngọn lửa tiên phong, góp phần xây dựng một hệ thống y tế vững mạnh, vì một Việt Nam khỏe mạnh. Nội dung đối thoại tập trung vào 4 vấn đề chính: Chính sách và cơ chế hỗ trợ thanh niên trong ngành y tế; Hoạt động của các cơ quan y tế liên quan đến quyền lợi thanh niên; Vai trò của Bộ Y tế trong triển khai Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Cơ chế khuyến khích thanh niên y tế đổi mới, sáng tạo trong nghiên cứu và thực hành y học. HÀ MINH Anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, phát biểu tại chương trình đối thoại Thí sinh vượt qua sơ khảo phía Bắc bước vào vòng Chung khảo ẢNH: NHƯ Ý Ngày 21/3, tại Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Bộ Y tế và Ban Bí thư Trung ương Đoàn với thanh niên ngành y tế. Dấn thân, sáng tạo vì sự phát triển y tế Trước việc các sàn thương mại điện tử như Shopee, Tiktok Shop tăng phí hoa hồng khiến người bán hàng bức xúc, lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và kinh tế số - Bộ Công Thương khẳng định sẽ phối hợp với cơ quan liên quan đánh giá tác động của việc điều chỉnh phí, yêu cầu các sàn báo cáo về cơ chế thu phí, nhằm đảm bảo không có sự lạm dụng vị thế thị trường. Ông Hoàng Ninh - Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và kinh tế số, Bộ Công Thương - cho rằng, việc các sàn thương mại điện tử (TMĐT) tăng phí hoa hồng có thể mang lại lợi ích nhất định cho các sàn, nhưng tạo ra áp lực không nhỏ đến người bán trên các nền tảng, đặc biệt với người bán là đơn vị kinh doanh nhỏ lẻ, hộ kinh doanh cá thể hoặc cá nhân kinh doanh trên sàn. Theo ông Ninh, phí hoa hồng trên các sàn giao dịch TMĐT hiện nay không giống nhau và phụ thuộc vào chiến lược kinh doanh của mỗi sàn theo từng thời kỳ. Nếu phí hoa hồng tăng cao, khả năng giá hàng hóa sẽ bị điều chỉnh tăng lên để bù đắp chi phí, tác động trực tiếp đến sức mua của người tiêu dùng. “Việc nâng phí hoa hồng phải dựa trên cơ sở minh bạch thông tin, phí phải được áp dụng đồng bộ với đối tượng là người bán. Chẳng hạn, phí áp dụng đồng thời cho các đối tượng là người bán trong và ngoài nước và được thông báo trước theo quy định của pháp luật trước khi áp dụng chính thức”, ông nói. Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và kinh tế số nói rằng, theo quy định tại Nghị định 98, các nền tảng TMĐT có nghĩa vụ công khai, minh bạch chính sách, bao gồm phí giao dịch, để đảm bảo quyền lợi cho người bán và người tiêu dùng. Các hành vi thay đổi chính sách mà không thông báo rõ ràng, hoặc không thông báo trước theo quy định là hành vi vi phạm hành chính, có thể bị xử phạt theo quy định, với mức phạt từ 20-40 triệu đồng. “Cục sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan như Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để đánh giá tác động của việc điều chỉnh phí, yêu cầu các sàn báo cáo về cơ chế thu phí, nhằm đảm bảo không có sự lạm dụng vị thế thị trường. Trường hợp các nền tảng này có các hành vi như cung cấp dịch vụ TMĐT không đúng với hồ sơ đăng ký, với quy chế đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận, Cục sẽ yêu cầu chủ sở hữu các nền tảng này giải trình và thực hiện các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính theo quy định”, ông Ninh nói. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số khuyến nghị các sàn TMĐT cần công khai đầy đủ thông tin về việc tăng phí, khi cần thiết có thể thực hiện tham vấn với cộng đồng doanh nghiệp và tuyệt đối tuân thủ các quy định về TMĐT, về cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để đảm bảo môi trường TMĐT công bằng, minh bạch và bền vững. Trước đó, theo thông báo từ Shopee, từ ngày 1/4, một số ngành hàng sẽ điều chỉnh tăng phí cố định lên tới 10%. Cụ thể, với phụ kiện điện tử, đồng hồ, vali, sàn thương mại điện tử này sẽ lấy hoa hồng 9% trên doanh thu, tăng gấp 3 lần so với trước. Danh mục sản phẩm dành cho mẹ và bé cũng tăng phí từ 4% lên 9,5%, trong khi một số mặt hàng khác tăng từ 4% lên 10%. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng không đồng đều, bởi Shopee vẫn duy trì phí cố định thấp hơn (1,5-7%) cho các nhóm hàng điện tử, máy tính, di động. Ngoài ra, trong chính sách mới, người bán sẽ phải chịu chi phí vận chuyển trả hàng trong hai trường hợp: đơn trả hàng/hoàn tiền và đơn giao không thành công. TikTok Shop tăng phí hoa hồng từ 0,2-1,5% trên nền tảng từ ngày 1/4 với các ngành hàng. Trước việc tăng phí này, người bán hàng online cho rằng, đang phải chịu thiệt lớn, bao nhiêu lãi đều bị các sàn này “nuốt” hết. Đặc biệt, nếu áp dụng chính sách này trong thời gian tới thì chắc chắn thị trường thương mại điện tử Việt Nam sẽ chứng kiến tỷ lệ người bán hàng online rời sàn nhiều nhất từ trước đến nay. DƯƠNG HƯNG Yêu cầu Shopee, Tiktok Shop báo cáo việc tăng phí “cắt cổ” Hiện tượng giả danh BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024 Đối tượng lạ dùng sim “rác” liên hệ với thí sinh đã dừng bước ở vòng Sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024, tự xưng là thành viên Ban Tổ chức, hẹn thí sinh kiểm tra lại nhân trắc học để có cơ hội bước tiếp vào vòng Chung khảo toàn quốc. Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024 khẳng định: “Các thành viên Ban Tổ chức không liên hệ với các thí sinh đã dừng bước ở vòng Sơ khảo”. “Trong cuộc họp báo công bố kết quả vòng Sơ khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024, diễn ra ngày 20/3 tại Hà Nội, Ban Tổ chức đã thông tin tới công chúng về top 41 thí sinh bước vào vòng Chung khảo toàn quốc. Đây là kết quả với sự đồng thuận cao của Ban Giám khảo, thể hiện tính khách quan, công tâm của những người cầm cân nảy mực ở vòng Sơ khảo khu vực phía Nam (ngày 9/3/2025) và vòng Sơ khảo khu vực phía Bắc (ngày 13/3/2025). Top 41 là các thí sinh xuất sắc nhất được chọn ra từ gần 300 hồ sơ đạt yêu cầu, là các ứng viên xuất sắc nhất, đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024”, đại diện Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cho biết. Theo Ban Tổ chức, top 41 thí sinh bước đã vào nhà chung, chuẩn bị vòng Chung khảo toàn quốc. Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024 mong các thí sinh nâng cao cảnh giác, tránh rơi vào bẫy giả mạo. NGUYÊN KHÁNH

3 n Thứ Bảy n Ngày 22/3/2025 THỜI SỰ GIẢI NGÂN ĐẠT 2,32% KẾ HOẠCH Báo cáo về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025 Thủ tướng Chính phủ giao cho 9 bộ, cơ quan trung ương thuộc Tổ công tác số 7 là 3.992,38 tỷ đồng. Tính đến ngày 28/2, có 5 bộ, cơ quan trung ương đã phân bổ hết kế hoạch vốn được giao; còn 4 bộ, cơ quan chưa phân bổ hết với tổng số vốn còn lại chưa phân bổ là 1.919,205 tỷ đồng, chiếm khoảng 48,07% tổng kế hoạch đầu tư vốn của các bộ, cơ quan trung ương thuộc Tổ công tác số 7 và chiếm 2,74% tổng vốn chưa phân bổ của cả nước. Nguyên nhân các bộ, cơ quan trung ương chưa phân bổ chi tiết 100% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2025 cho các nhiệm vụ, dự án là do dự án khởi công mới chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư nên chưa đủ điều kiện bố trí vốn, hoặc dự án chờ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025. Có đơn vị đề nghị trả vốn do không có nhu cầu sử dụng. Cũng theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, ước giải ngân tính đến ngày 28/2 của các bộ, cơ quan thuộc Tổ công tác đạt 2,32% kế hoạch được Thủ tướng giao, thấp hơn mức trung bình của cả nước. Tại cuộc họp, đại diện các bộ, cơ quan đã báo cáo tình hình phân bổ, giải ngân vốn, nêu các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà cho biết, kinh phí Bộ này được giao cho cả hai nhóm dự án gồm nhóm dự án sử dụng vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực và vốn của các dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia là 1.280 tỷ đồng. Với dự án đầu tư theo ngành, lĩnh vực Bộ được giao 97,8 tỷ đồng cho 2 dự án Học viện Dân tộc và dự án đầu tư kho dữ liệu. Tuy nhiên, dự án đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc chưa đủ điều kiện để phân bổ do vướng thủ tục quy hoạch đất được giao tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Sau hơn 5 năm theo đuổi, đến nay mới hoàn thành phê duyệt được nhiệm vụ quy hoạch. Do đó, khả năng dự án không thể giải ngân được trong năm 2025, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã có báo cáo đề xuất điều chỉnh giảm 75,5 tỷ đồng của dự án này. Bà Hà cũng nêu những vướng mắc liên quan đến 5 dự án sử dụng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, vừa phải đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, vừa vướng trong quy hoạch sử dụng đất. “Thủ tục mất nhiều thời gian. Đến nay đã hoàn thành việc quy hoạch sử dụng đất cho các trường, đang thực hiện phê duyệt dự án để phân bổ vốn, nhưng cũng chỉ giải ngân được 1/3 số vốn phân bổ”, bà Hà nói. Thứ trưởng Nông Thị Hà chia sẻ, các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia mà giai đoạn 1 của Chương trình kết thúc vào năm 2025, giai đoạn tiếp theo chưa có kế hoạch tiếp tục triển khai và chưa có nguồn. Nếu điều chỉnh giảm 2/3 số vốn còn lại thì đến năm 2026, nếu không được tiếp tục, các công trình đều dở dang, không hoàn thành được. Bà Hà đề xuất cho phép kéo dài vốn của các dự án này sang năm 2026. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh cho hay, cơ quan này đã phân bổ hết 144,1 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước giao cho 4 dự án. Tổng Liên đoàn cam kết hết tháng 6/2025 giải ngân hết số vốn này, không có vướng mắc gì. RÕ NGƯỜI, RÕ VIỆC, RÕ THỜI GIAN, RÕ TRÁCH NHIỆM VÀ RÕ SẢN PHẨM Biểu dương các bộ, cơ quan cam kết giải ngân trên 90% kế hoạch được giao, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhắc đến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan đến ngày 15/3 chưa phân bổ hết kế hoạch vốn phải có báo cáo đánh giá nguyên nhân chủ quan, khách quan và có đề xuất, trên cơ sở đó Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng quyết định. Cho biết sắp tới sẽ kiểm điểm trách nhiệm, Phó Thủ tướng nêu rõ, “có vốn mà không thực hiện được là có khuyết điểm”. Phó Thủ tướng chỉ ra nguyên nhân chậm phân bổ, giải ngân là do khâu chuẩn bị đầu tư chậm, tư vấn xây dựng dự án, thiết kế chậm. Việc này cần phải chủ động trước, để khi được phê duyệt phân bổ vốn thì triển khai đấu thầu mới nhanh. Ngoài ra, việc phê duyệt dự án cũng chậm. Ba bài học được Phó Thủ tướng nêu ra là phải quán triệt đầy đủ, sâu sắc, triển khai nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong tổ chức thực hiện phải 5 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm; 3 có: chất lượng, tiến độ, hiệu quả; 2 không: không tiêu cực, không tham nhũng. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đề cao kỷ luật, kỷ cương, cái gì tốt thì biểu dương, khen thưởng, không tốt phải nhắc nhở, đôn đốc thường xuyên. Qua kiểm tra kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đối với Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Phó Thủ tướng đề nghị rà soát lại trách nhiệm chủ quản chương trình, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để xử lý các vướng mắc, vướng chỗ nào, gỡ chỗ đó, không chờ đợi. Yêu cầu 9 đơn vị hoàn thiện lại báo cáo, gửi Bộ Tài chính cập nhật kết quả thực hiện đến thời điểm này để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các đơn vị phân bổ xong phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ, chất lượng công trình, nghiệm thu thanh toán. Bảy đơn vị có cam kết phấn đấu hoàn thành giải ngân nhưng phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả, cần thiết phải kiểm toán. Các gói trang thiết bị phải thẩm định kỹ công nghệ, đảm bảo tiên tiến, sử dụng lâu dài, bền vững. Nhấn mạnh đầu tư xây dựng cơ bản đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng, đầu tư công vừa là động lực, vừa dẫn dắt đầu tư tư, thu hút các nguồn lực xã hội, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính lưu ý các bộ, cơ quan tập trung tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. P.V (Theo TTXVN) Sáng 21/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chủ trì họp Tổ công tác số 7 kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy giải ngân đầu tư công năm 2025 đối với 9 bộ, cơ quan trung ương. Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu tại phiên họp ẢNH: TTXVN “Có vốn mà không thực hiện dự án được là có khuyết điểm” THÚC ĐẨY GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG: Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chỉ ra nguyên nhân chậm phân bổ, giải ngân là do khâu chuẩn bị đầu tư chậm, tư vấn xây dựng dự án, thiết kế chậm. Việc này cần phải chủ động trước, để khi được phê duyệt phân bổ vốn thì triển khai đấu thầu mới nhanh. Ngoài ra, việc phê duyệt dự án cũng chậm. UBND tỉnh Đắk Nông vừa đề xuất Bộ Tài chính hỗ trợ đầu tư dự án xây dựng tuyến đường động lực Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Bảo Lâm (Lâm Đồng), kết nối liên vùng Nam Tây Nguyên với Nam Trung bộ và Đông Nam bộ. Trước đó, tỉnh này giao Cty TNHH Xây dựng Chitchareune - Chi nhánh Việt Nam nghiên cứu, khảo sát, đề xuất thực hiện dự án xây dựng tuyến đường trên nhằm tạo động lực cho Đắk Nông phát triển. Tuyến đường dự kiến đi qua địa phận tỉnh Đắk Nông (3,5km) và Lâm Đồng (6,5km). Tổng mức đầu tư dự án ước tính khoảng 2.300 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2026 - 2029. Không chỉ kiến nghị làm tuyến đường nói trên, UBND tỉnh Đắk Nông còn kiến nghị làm đường sắt nối Chơn Thành (Bình Phước) và tuyến đường sắt nối Lâm Đồng và Bình Thuận. Ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, địa phương có nhiều tiềm năng về công nghiệp khai thác chế biến bô xít. Tỉnh này có trữ lượng bô xít lớn nhất nước, được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp bô xít, alumin và luyện nhôm quốc gia. Tuy nhiên Đắk Nông đang chỉ có duy nhất đường bộ, không có cao tốc, sân bay, đường thủy, đường sắt. Để tạo đột phá cho tỉnh, hướng tới đạt tăng trưởng đạt 2 con số trong thời gian tới, Đắk Nông kiến nghị ưu tiên xây dựng tuyến đường sắt Đắk Nông - Chơn Thành để kết nối với đường sắt Xuyên Á xuống cảng Thị Vải, phục vụ vận chuyển alumin, nhôm tinh chế và các sản phẩm sau nhôm. Đồng thời tỉnh cũng đề xuất nghiên cứu bổ sung quy hoạch tuyến đường sắt Đắk Nông - Lâm Đồng - Bình Thuận vào quy hoạch đường sắt quốc gia. HUỲNH THỦY Đắk Nông kiến nghị làm đường sắt, đường động lực nối Lâm Đồng Đắk Nông sở hữu trữ lượng bô xít lớn nhất nước, được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp bô xít, alumin và luyện nhôm quốc gia. Thế nhưng địa phương này đang 4 không: Không cao tốc, đường thủy, đường hàng không, đường sắt. Hiện tại, Quốc lộ 28 là tuyến đường duy nhất nối Đắk Nông - Lâm Đồng

Bộ Tài chính cho biết đã có Tờ trình số 64 trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về việc triển khai thí điểm phát hành và giao dịch tài sản mã hóa. Trường hợp pháp luật chuyên ngành về tài sản số xác định rõ được bản chất, đồng thời cho phép tài sản số được kinh doanh, mua bán như là một loại tài sản thì nhà đầu tư sẽ thực hiện nghĩa vụ thuế theo các quy định của pháp luật về thuế. Ông Bùi Hoàng Hải, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết, hoạt động phát hành và giao dịch tài sản số đang phát triển nhanh chóng cả về khối lượng phát hành, giá trị giao dịch và mức độ phức tạp. Sự phổ biến rộng rãi của tài sản số trên toàn cầu đặt ra cơ hội, thách thức và rủi ro đối với sự ổn định của hệ thống tài chính và sự phát triển của các nền kinh tế. Cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia cũng đang nỗ lực xây dựng khung pháp lý để điều chỉnh và quản lý thị trường này. “Việc triển khai thí điểm thị trường tài sản số là phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam nhằm tạo môi trường pháp lý linh hoạt, thích ứng nhanh chóng với sự đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ quản lý, giám sát của Nhà nước. Cơ chế mới cũng hỗ trợ huy động vốn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển nền kinh tế số và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”, ông Hải nói. Theo ông Hải, thị trường tài sản số đã phát triển không ngừng, ngày càng đa dạng và phức tạp, thu hút lượng lớn người tham gia, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với nhà đầu tư và thị trường tài chính, thương mại, an ninh của một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. Do vậy, việc thí điểm cho phép các cơ quan quản lý có thể nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi và điều kiện triển khai thực tiễn, giảm thiểu các hành vi bất hợp pháp như rửa tiền, tài trợ khủng bố, bảo vệ nhà đầu tư, tạo tiền đề phát triển thị trường tài chính minh bạch, an toàn, bền vững. CẦN QUY ĐỊNH RÕ HƠN VỀ TÀI SẢN SỐ Đại diện Cục Quản lý, Giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí - Bộ Tài chính cho biết, hệ thống pháp luật về thuế hiện hành đã có quy định mang tính bao quát, đảm bảo cơ sở pháp lý để thực hiện việc thu thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ được mua bán, tiêu dùng trong lãnh thổ Việt Nam cũng như các doanh nghiệp, cá nhân (kể cả trong nước và nước ngoài) có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam. Trong đó, tập trung vào các sắc thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật chuyên ngành liên quan đến tài sản số vẫn chưa có quy định rõ việc xác định và phân loại các tài sản số cũng như hoạt động kinh doanh, mua bán, trao đổi các loại tài sản này, qua đó làm cơ sở cho việc áp dụng các chính sách thuế tương ứng. Vì vậy, trường hợp pháp luật chuyên ngành về tài sản số xác định rõ được bản chất, đồng thời cho phép tài sản số được kinh doanh, mua bán như là một loại tài sản thì nhà đầu tư sẽ thực hiện nghĩa vụ thuế theo các quy định của pháp luật về thuế. XUÂN PHONG 4 n Thứ Bảy n Ngày 22/3/2025 THỜI SỰ Bộ Tài chính đề xuất cơ chế phối hợp quản lý giữa ba cơ quan, gồm Bộ Tài chính, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước, với sàn giao dịch tiền mã hóa, tài sản mã hóa, nhằm giảm thiểu rủi ro về an ninh tài chính. Bộ Tài chính đề xuất sẽ cùng Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước quản lý tiền số Đề xuất thu thuế giao dịch tiền số THÍ ĐIỂM PHÁT HÀNH CHUYỆN HÔM NAY Sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, việc Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính gấp rút xây dựng cơ chế thí điểm quản lý tiền số ở Việt Nam đang được giới đầu tư và các doanh nghiệp công nghệ – tài chính đặc biệt quan tâm. Đây không phải là lần đầu vấn đề này được đặt ra bởi trước đây Chính phủ đã không ít lần đốc thúc Ngân hàng Nhà nước xây dựng hành lang pháp lý cho tiền số, tài sản số. Dù vậy, vấn đề này còn khá mới ở Việt Nam nên các cơ quan quản lý vẫn loay hoay; thị trường này phát triển thiếu kiểm soát. Khoảng trống về pháp lý đã khiến đây là thị trường xảy ra các vụ lừa đảo quy mô lớn và là kênh rửa tiền sôi động bậc nhất thời gian qua. Giới đầu tư tiền số ở Việt Nam chắc hẳn không quên vào giai đoạn COVID-19, các mô hình huy động vốn tiền số nở rộ với những cái tên như Gold Time, Alidiex, CLB Hành trình triệu đô, BBI Việt Nam, Myaladdinz… thu hút hàng chục nghìn người tham gia, nhưng cuối cùng bị mất trắng trong đau đớn. Trên các sàn cờ bạc online, giới nhà cái đã rút hàng nghìn tỷ đồng ở Việt Nam ra nước ngoài không để lại dấu vết bằng cách chuyển sang tiền số. Đã có thời điểm các cổng trung gian thanh toán ở Việt Nam kiếm bộn phí hoa hồng khi tranh thủ lỗ hổng này để trở thành nơi “đổi tiền thật mua tiền ảo” cho các nhà đầu tư lên sàn quốc tế giao dịch. Thậm chí, giới buôn siêu xe còn tiết lộ cách đưa hàng triệu USD ra nước ngoài mua siêu xe bằng cách lên sàn “coinmarket cap” giao dịch bằng tiền số là có thể nhận được tiền trong nháy mắt. Với số lượng người sở hữu tiền số đứng thứ 2 thế giới, khoảng 20 triệu người, và hằng năm có khoảng 120 tỷ USD tiền mã hóa được đổ vào, thị trường tiền số ở Việt Nam phát triển sôi động. Đó là về mặt đầu tư, việc mở cơ chế thí điểm tiền số có tác dụng gì với doanh nghiệp? Trên thế giới, thay vì cấm đoán hoàn toàn, châu Âu, một số quốc gia như Singapore, Mỹ… đã chọn cách xây dựng khung pháp lý linh hoạt để quản lý tiền số, vừa kiểm soát rủi ro, vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo. Nhắc lại về pháp lý để thấy hiện nay tiền số chưa được pháp luật Việt Nam công nhận như một dạng tài sản nên hầu như các giao dịch và việc sử hữu loại tiền này chưa được bảo vệ. Pháp luật còn cấm doanh nghiệp phát hành và sử dụng tiền số làm phương tiện thanh toán. Điều này có thể khiến các doanh nghiệp chân chính bị đánh đồng là lừa đảo và bỏ lỡ cơ hội huy động vốn dưới dạng tiền số, hay dưới dạng tích điểm, đặc biệt với start-up công nghệ. Với start-up công nghệ, nhu cầu vốn thường rất lớn. Trong thời gian đầu khởi sự, các doanh nghiệp thường khó có thể tiếp cận vốn vay ngân hàng bởi có ít tài sản đảm bảo và cũng không thể lên được thị trường chứng khoán để huy động, hay phát hành trái phiếu vì chưa đủ điều kiện. Một kênh khác mà các start-up thường tìm đến là gọi các quỹ đầu tư nước ngoài. Đương nhiên họ sẽ đối mặt với rủi ro bị chi phối về đường lối hoạt động và dễ bị “nuốt chửng” khi mô hình rõ nét. Đây cũng là lý do khiến đa số start-up công nghệ Việt Nam không thể lớn, chứ chưa nói đến có đủ sức để phát triển thành công sản phẩm nội địa. Tôi từng chứng kiến một start-up công nghệ sử dụng “điểm điện tử” để ghi nhận vốn góp của các cổ đông. Vì chưa có pháp lý rõ ràng nên doanh nghiệp hoạt động vô vàn khó khăn. Ngay cả với trang tin điện tử thương mại của doanh nghiệp, cơ quan chức năng cũng e dè trong việc cấp phép, trong khi các hoạt động của doanh nghiệp diễn ra bình thường suốt nhiều năm nay và được giới chuyên gia công nghệ đánh giá cao về triển vọng mô hình. Thời điểm đó, doanh nghiệp phải sang Singapore mở một pháp nhân khác để nhà đầu tư có thể sở hữu hợp pháp. Một khi có cơ chế thí điểm sandbox mở ra, các doanh nghiệp sẽ có một sàn giao dịch hợp pháp, doanh nghiệp công nghệ có thể phát hành tiền số để huy động vốn. Tiền số có thể được xem như cổ phần của doanh nghiệp, còn giới đầu tư có thể đặt kỳ vọng về tương lai phát triển của doanh nghiệp bằng việc sở hữu những đồng tiền này. Những giao dịch tiền số có thể được Nhà nước thu thuế. Nếu thành hiện thực, đây có thể là kênh huy động vốn cạnh tranh ngang ngửa, thậm chí còn sôi động hơn cả thị trường chứng khoán và các kênh dẫn vốn khác, mở ra một “bầu sữa” tiếp sức cho doanh nghiệp. Điều quan trọng khi thí điểm tiền số, hoạt động của doanh nghiệp phải có thật. Đây là nhiệm vụ của cơ quan quản lý Nhà nước, phải có cơ chế để doanh nghiệp phát hành tiền số ở trên sàn công bố và minh bạch thông tin về hoạt động, tránh các doanh nghiệp lợi dụng để lập dự án “bánh vẽ”. Mở được những nút thắt này không chỉ nắn được dòng tiền hàng tỷ đô la đang chảy vào tiền số nhờ vào sự may rủi, mà còn giúp cộng đồng doanh nghiệp công nghệ tận dụng nguồn lực lớn để đầu tư phát triển khi công nghệ số, kinh tế số đang phát triển như vũ bão. D.H Gỡ nút thắt cho tiền số TIƒP THEO TRANG 1 “Việc triển khai thí điểm thị trường tài sản số là phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Việt Nam nhằm tạo môi trường pháp lý linh hoạt, thích ứng nhanh chóng với sự đổi mới sáng tạo trong khuôn khổ quản lý, giám sát của Nhà nước. Cơ chế mới cũng hỗ trợ huy động vốn phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển nền kinh tế số và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”. Ông BÙI HOÀNG HẢI, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

5 n Thứ Bảy n Ngày 22/3/2025 THỜI SỰ Chính phủ Trung Quốc cấm giao dịch, khai thác Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác, nhằm hạn chế rủi ro tài chính và kiểm soát dòng vốn. Trong khi đó, Trung Quốc thúc đẩy nhân dân tệ kỹ thuật số (e-CNY), xem đây là công cụ giúp củng cố chủ quyền tiền tệ, giảm phụ thuộc vào hệ thống tài chính phương Tây (đặc biệt là USD), và tăng cường giám sát dòng tiền trong nền kinh tế. Trung Quốc cũng hướng tới quốc tế hóa nhân dân tệ, kỳ vọng e-CNY giúp nhân dân tệ cạnh tranh với USD trong thương mại quốc tế và thanh toán xuyên biên giới. Trong giai đoạn nghiên cứu (2014 - 2019), Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), tức ngân hàng trung ương của nước này, thành lập nhóm nghiên cứu về tiền kỹ thuật số từ năm 2014. Đến năm 2019, Trung Quốc công bố kế hoạch thử nghiệm e-CNY, trở thành nước tiên phong trong phát triển tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (viết tắt theo tiếng Anh là CBDC). Trong giai đoạn thử nghiệm nội địa (2020 - nay), Trung Quốc thử nghiệm e-CNY tại nhiều thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Tô Châu...; triển khai tại Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022 để du khách quốc tế và công dân Trung Quốc sử dụng. Trung Quốc cũng tích hợp e-CNY với các ứng dụng thanh toán lớn của nước này như WeChat Pay, Alipay…, giúp tăng khả năng tiếp cận của người dân. Trong giai đoạn mở rộng và quốc tế hóa (tương lai), Trung Quốc sẽ mở rộng sử dụng e-CNY trong thương mại quốc tế, đặc biệt là trong các giao dịch với các nước thuộc sáng kiến Vành đai-Con đường. Ngoài ra, thử nghiệm trong thanh toán xuyên biên giới với Thái Lan, UAE, và Hong Kong (Trung Quốc) thông qua dự án mBridge của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (tổ chức quốc tế của các ngân hàng trung ương). Đồng thời, tiếp tục giảm sự phụ thuộc vào hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, hạn chế rủi ro từ các lệnh trừng phạt tài chính do phương Tây áp đặt. Hiện nay, e-CNY phải cạnh tranh với Alipay và WeChat Pay, gặp khó khăn trong việc quốc tế hóa nhân dân tệ và đối mặt sự lo ngại về quyền riêng tư. Người dân Trung Quốc đã quen với hệ thống thanh toán số hiện có, nên cần có ưu đãi để khuyến khích sử dụng e-CNY. Dù e-CNY có tiềm năng giúp tăng giao dịch quốc tế bằng nhân dân tệ, nhưng USD vẫn chiếm ưu thế lớn trong thương mại toàn cầu. Trong khi đó, việc chính phủ có thể giám sát giao dịch tài chính của người dân khiến một số người e ngại khi sử dụng e-CNY. TRUNG QUỐC TRẤN AN NGƯỜI DÂN VÀ MỸ PBoC tuyên bố rằng, mục tiêu phát hành e-CNY là thay thế một phần tiền mặt (không thay thế tiền gửi ngân hàng, các nền tảng thanh toán do tư nhân quản lý). e-CNY có thể được dùng để giảm rửa tiền, đánh bạc, tham nhũng và tài trợ cho khủng bố, đồng thời có thể tăng hiệu quả giao dịch tài chính. PBoC cũng tuyên bố rằng, cơ quan chức năng sẽ hạn chế theo dõi các cá nhân liên quan giao dịch e-CNY, tạo cho họ độ ẩn danh tương đối, ẩn danh có kiểm soát. Về lý thuyết, điều này có nghĩa Chính phủ Trung Quốc có thêm công cụ mới để giám sát người dân và các giao dịch tài chính. PBoC tuyên bố sẽ kiểm soát chặt e-CNY để giá trị luôn tương đương so với tiền giấy, tiền xu, không lên xuống thất thường quá mức như các đồng tiền mã hóa (Bitcoin, Ethereum…), không để xảy ra tình trạng đầu cơ cũng như làm giả. Ngân hàng này cũng tuyên bố, trước mắt sẽ đặt mức trần cho số tiền nhân dân tệ kỹ thuật số mà 1 người có thể nắm giữ. Sau đó, khi lưu thông thông suốt, tính an toàn, riêng tư của người sở hữu được bảo đảm, sẽ phát hành e-CNY theo năng lực tài chính thực tế của người dân (kiểu như đổi tiền). Lãnh đạo PBoC từng tuyên bố: “Mục tiêu của phát hành e-CNY không phải là thay thế USD hoặc các loại ngoại tệ khác”. Trước đó, một số quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại rằng, e-CNY sẽ làm suy yếu năng lực của Mỹ trong việc giám sát, kiểm soát hệ thống tài chính toàn cầu thông qua “vũ khí hóa USD” như trừng phạt kinh tế, và thông qua tiếp cận riêng vào hệ thống thanh toán SWIFT. Lãnh đạo Bộ Tài chính Mỹ cũng như lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ từng nói rằng, họ đang nghiên cứu tác động của các loại tiền kỹ thuật số như e-CNY và cách thức tác động của chúng đối với USD. THÁI AN Tiền kỹ thuật số/tiền mã hóa (điển hình là Bitcoin) do chuyên gia công nghệ sử dụng các thuật toán mã hóa phức tạp (công nghệ chuỗi khối - Blockchain) tạo ra, được giao dịch (hiện nay mua bán chủ yếu mang tính đầu cơ, đầu tư) hoàn toàn trên mạng trong một cộng đồng nhất định (tăng/giảm số lượng thành viên theo thời gian vì nhiều lý do), không chịu sự quản lý của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào. Đặc điểm nổi bật là do giao dịch ngang hàng, không qua trung gian thanh toán nên nhanh và bảo mật (tính ẩn danh cao tuyệt đối), đồng nghĩa với việc Nhà nước không quản lý được. Trong khi đó, tiền điện tử là tiền pháp định, bản chất là phiên bản số hóa của tiền vật lý (tiền cotton, tiền polymer, tiền xu), có tên trùng với đồng nội tệ (Việt Nam đồng, nhân dân tệ…, chứ không phải là tên nhà phát triển tự đặt như Bitcoin, Ethereum…), có đủ ba chức năng của tiền là dự trữ, trao đổi và hạch toán. Tiền điện tử được ngân hàng trung ương bảo đảm (thường là kiêm luôn phát hành). Phát hành bao nhiêu tiền điện tử thì ngân hàng trung ương sẽ rút bấy nhiêu tiền vật lý (tiền mặt) khỏi lưu thông. Hiện nay, hầu hết các nước trên thế giới đều áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt, bản chất chính là sử dụng tiền điện tử. Để tận dụng thế mạnh riêng biệt của cả tiền điện tử và tiền kỹ thuật số/tiền mã hóa cũng như hạn chế khuyết điểm của cả hai loại tiền này, hơn 100 nước trên thế giới (Bahamas, Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Thụy Điển, Pháp, Nga…) đã, đang và sẽ phát hành tiền điện tử sử dụng công nghệ chuỗi khối để giảm chi phí trung gian và tăng tốc độ giao dịch cùng tính bảo mật (nhưng không bảo đảm tính ẩn danh). Trước mắt, để sử dụng tiền điện tử quốc gia, vẫn cần tài khoản mở ở một ngân hàng thương mại. Tương lai, khi Nhà nước bảo đảm được yếu tố an ninh, an toàn và không chống lại được xu hướng phát triển sâu rộng của tiền ảo, sẽ tách tiền điện tử khỏi hệ thống ngân hàng để hoạt động gần như độc lập (giống tiền mã hóa Bitcoin). Gần như độc lập, không phải độc lập hoàn toàn, vì Nhà nước vẫn phải tìm cách kiểm soát dòng tiền kỹ thuật số để phòng chống rửa tiền, tham nhũng, trốn thuế, tài trợ cho khủng bố… Theo giới chuyên gia, Chính phủ, bộ, ngành nên có những chỉ đạo cụ thể hơn đối với việc nghiên cứu, xây dựng, thí điểm sử dụng tiền kỹ thuật số dựa trên công nghệ chuỗi khối. Ví dụ, có thể cho phép ngân hàng thương mại, tập đoàn công nghệ, nền tảng thương mại điện tử lớn thí điểm sử dụng VND kỹ thuật số để mua bán hàng online, thanh toán các dịch vụ điện, nước, học phí… Tiến tới có thể thí điểm trả lương bằng VND kỹ thuật số cho một số đối tượng cán bộ, công chức, doanh nhân… để phòng chống tham nhũng, trốn thuế… Trước mắt, để khuyến khích người dân sử dụng VND kỹ thuật số, có thể cân nhắc phát cho một số đối tượng nhất định (như học sinh, sinh viên, người có tài chính hạn chế, thu nhập theo mùa vụ…) một khoản tiền nhất định và có hạn sử dụng nhất định. Đồng thời, khuyến khích, thậm chí có cơ chế, chính sách ưu đãi cho các sàn thương mại điện tử, chuỗi cửa hàng, siêu thị, hãng hàng không, đường sắt, xe buýt… chấp nhận thanh toán bằng VND kỹ thuật số. Ngoài ra, nên có chính sách, cơ chế trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực công nghệ chuỗi khối vì đây là công nghệ cốt lõi bảm đảm sự thành công của VND kỹ thuật số, nhất là về tính ẩn danh, an toàn, bảo đảm an ninh tiền tệ, trật tự an toàn xã hội. THÁI AN Cách Trung Quốc phát triển tiền kỹ thuật số Trung Quốc ủng hộ tiền kỹ thuật số do nhà nước kiểm soát, nhưng siết chặt tiền mã hóa tư nhân như Bitcoin và stablecoin. Nước này đang dẫn đầu trong phát triển tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), với tham vọng tăng cường kiểm soát tài chính trong nước và nâng cao vị thế nhân dân tệ trên toàn cầu. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, nhiều chuyên gia Việt Nam và nước ngoài nói rằng, cần phân biệt hai loại tiền số khác biệt về bản chất và sự xuất hiện của loại tiền số thứ ba (tiền lai) khi phát triển loại tiền này. Đồng nhân dân tệ kỹ thuật số (e-CNY) được quảng bá tại một hội chợ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc ẢNH: CHINA DAILY TÀI SẢN MÃ HÓA Các chuyên gia khuyến nghị Tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương ở một số nước Một số quốc gia đã chính thức ra mắt tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC). Bahamas đã phát hành Sand Dollar, Nigeria trình làng e-Naira, Jamaica triển khai JamDex, Trung Quốc triển khai e-CNY, Ấn Độ đưa vào sử dụng Rupee kỹ thuật số, Nga phát hành Ruble (Rúp) kỹ thuật số… Những quốc gia này đi đầu trong lĩnh vực CBDC, với mục tiêu tăng cường tài chính toàn diện, cải thiện hệ thống thanh toán và củng cố chủ quyền tiền tệ. Theo thống kê của Hội đồng Đại Tây Dương, đến giữa tháng 3/2025, có 134 quốc gia và vùng lãnh thổ (chiếm 98% GDP toàn cầu) đang khám phá khả năng phát hành CBDC. Trong đó, 65 quốc gia, vùng lãnh thổ đang ở các giai đoạn phát triển nâng cao như thiết kế, thử nghiệm hoặc chuẩn bị triển khai. Tất cả các nước G20 đang xem xét CBDC, trong đó 13 nước đã bước vào giai đoạn thử nghiệm, bao gồm Brazil, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ… Nga thí điểm sử dụng Ruble kỹ thuật số trong thực tế từ ngày 15/8/2023.

Các điểm mới cơ bản được giữ nguyên như trong dự thảo được công bố trước đó như bỏ xét tuyển sớm; các phương thức quy đổi điểm trúng tuyển về thang điểm tương đương trong một cơ sở đào tạo, điểm cộng khuyến khích không quá 10%; trọng số tính điểm môn Toán hoặc Ngữ văn trong tổ hợp xét tuyển không dưới 25%. Một điểm mới được Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn giải thích rõ thêm một nội dung: Bên cạnh thực trạng có thể mất công bằng trong tuyển sinh do lạm dụng xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ, việc quy định tổng điểm cộng (điểm cộng, điểm thưởng, điểm khuyến khích) đối với các thành tích, các chứng chỉ khác nhau của thí sinh (quá) lớn cũng có thể dẫn tới mất công bằng với các thí sinh không có điểm cộng (vì lý do khách quan, không phải vì năng lực) cùng xét tuyển. Vì vậy, Quy chế đưa ra giới hạn tổng điểm cộng không vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét (ví dụ với thang điểm 30, tối đa là 3 điểm) để tạo cơ hội công bằng hơn trong xét tuyển. Tuy nhiên, các cơ sở đào tạo vẫn có điểm cộng dựa trên đặc thù của cơ sở đào tạo, của yêu cầu đầu vào và khai thác tối đa thế mạnh riêng của thí sinh. Tỉ lệ 10% điểm này không tính điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng (tổng điểm ưu tiên này là 2,75 điểm). HOA BAN THAY ĐỔI THÓI QUEN, HÀNH VI, NHẬN THỨC Cô Lê Thị Hảo, giáo viên Trường THCS Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, (Quảng Bình) tỏ ra tiếc nuối khi không ra Hà Nội nhận giải thưởng của Ban tổ chức cuộc thi Giấc Mơ Xanh trao trực tiếp. Trường THCS Quảng Phú là một trong các đơn vị có số lượng bài thi lớn nhất. Cô Hảo chia sẻ bản thân biết đến cuộc thi qua việc đọc báo Tiền Phong hằng ngày. Cô thông tin tới Ban giám hiệu, các nhóm giáo viên trong nhà trường về cuộc thi Giấc Mơ Xanh để các cán bộ nhân viên, giáo viên, học sinh cùng tích cực tham gia. Về hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, cô Hảo cho hay, Trường THCS Quảng Phú thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho học sinh. Trong đó nhà trường đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu; liên hệ thực tế những vấn đề gần gũi hằng ngày ở địa phương. Các nội dung được nhà trường tổ chức trong chương trình phát thanh măng non tuyên truyền bằng video trực quan sinh động dễ thấy, dễ hiểu, dễ thực hiện như không vứt rác bừa bãi, sử dụng năng lượng tiết kiệm, an toàn hiệu quả... Để học sinh biết lắng nghe nhà trường thường xuyên tổ chức các diễn đàn các hoạt động ngoại khoá, các sân chơi, cuộc thi về bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu; từ đó khơi dậy sự tìm tòi sáng tạo của các em. Qua các sân chơi đó, học sinh có thể chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng về bảo vệ môi trường và giúp học sinh hành động tự nguyện tự giác. "Bản thân tôi nhận thức Cuộc thi Giấc Mơ Xanh do báo Tiền Phong tổ chức có tính giáo dục cao, có ý nghĩa nhân văn, nên đã tham mưu với ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện để học sinh cùng làm cùng tìm hiểu về kiến thức bảo vệ môi trường, qua đó giúp các em tìm tòi sáng tạo, tự trang bị kiến thức cho mình về công tác phòng chống thiên tai”, cô Hảo nói. Nguyễn Khánh Linh San, học sinh lớp 7A2, Trường THCS Trưng Vương, Hoàn Kiếm, Hà Nội (đạt giải nhất) cho hay, sau khi tham dự lễ phát động và tham gia Cuộc thi Giấc Mơ Xanh, đã cùng bố mua chậu cây mới về trồng trước cửa nhà; đồng thời trao đổi với các bác, các cô chú hàng xóm trồng thêm cây trong ngõ. Sáng thứ 7 hằng tuần, Linh San cùng với gia đình, hàng xóm cùng quét rác, tưới cây. Linh San cho biết, môi trường đang ô nhiễm rất nặng, nên có thể phân loại rác hữu cơ, vô cơ để có thể tái sử dụng. Với những loại rác độc hại, Linh San trao đổi với bố mẹ thay đổi thói quen sử dụng túi nilon bằng túi vải, túi cói thân thiện với môi trường và tái sử dụng được nhiều lần. NƠI AN TRÚ BÌNH YÊN Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Lê Minh Toản, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi chia sẻ câu chuyện cách nay 15 năm khi Báo Tiền Phong mở chuyên trang biến đổi khí hậu, nhiều người thắc mắc, tại sao Báo lại quan tâm đến vấn đề xa xôi, không thực tế. Nhưng đến nay, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đang tác động trực tiếp, tiêu cực đến cuộc sống của con người như nắng nóng, hạn hán, gió bão, nước biển dâng. Nhà báo Lê Minh Toản cho biết, những tác động nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu nhắc nhở mỗi người phải quyết liệt hành động để bảo vệ không gian sống của chính mình. Không nằm ngoài dòng chảy đó, báo Tiền Phong mạnh dạn mở cuộc thi Giấc Mơ Xanh với mong muốn cuộc thi sẽ khởi thức tình yêu môi trường trong mỗi người để nâng niu từng mầm sống, quan tâm đến từng hành vi, chung tay cùng bảo vệ môi trường, biến giấc mơ xanh thành hiện thực xanh. Các tác phẩm gửi về cho thấy những trăn trở hay góc nhìn tươi mới về môi trường sống. Theo nhà báo Lê Minh Toản, đó là những chỉ dấu thể hiện sự chắt chiu từng mầm xanh để hình thành một không gian xanh. Đó cũng là thông điệp, sự lan tỏa, truyền cảm hứng. Thay mặt ban tổ chức, nhà báo Lê Minh Toản bày tỏ lời cảm ơn tới những tác giả bài viết với những cách tiệm cận khác nhau nhằm khởi thức trong mỗi cá nhân tình yêu về cuộc sống an lành, làm sao để được an trú trong không gian bình yên. Chia sẻ với phóng viên về cuộc thi, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức cho biết, cuộc thi nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của độc giả với 4 hình thức tham gia. Số bài dự thi ấn tượng vượt ra ngoài dự đoán của ban tổ chức (trên 30.000 bài). Mỗi tác phẩm gửi về mang diện mạo riêng, bày tỏ quan điểm bảo về môi trường hết sức phong phú. “Có tác giả nêu hiện tượng ô nhiễm xung quanh nơi ở, có tác giả đưa ra gợi ý bảo vệ biển, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường nơi đô thị… Cách tiếp cận phong phú, đa dạng. Sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Học sinh tham gia chủ công, bên cạnh đó có sinh viên, cán bộ về hưu, thầy cô giáo, lực lượng vũ trang, công nhân lao động”, Tổng biên tập Phùng Công Sưởng nói. Ông nhấn mạnh, báo Tiền Phong là cơ quan ngôn luận của Đoàn, là diễn đàn của thanh niên, học sinh sinh viên, trẻ em. Xuyên suốt hành trình phát triển, báo Tiền Phong luôn hướng tới bảo vệ những điều tốt đẹp của xã hội, giáo dục, y tế, môi trường, các vấn đề khác xung quanh cuộc sống con người. Với hoạt động mang tính xuyên suốt và kiên định đó, cuộc thi là lát cắt, điểm nhấn tăng cường hơn. Không chỉ cuộc thi, báo Tiền Phong có nhiều hoạt động hướng tới bảo vệ môi trường, bảo vệ con người trước sự ảnh hưởng của môi trường. Ví dụ như sau cơn bão YAGI năm 2024, báo Tiền Phong có ngay chương trình vận động thiết thực với người dân, học sinh bị ảnh hưởng nặng nề. “Chúng tôi có cuộc vận động ủng hộ người dân và cuộc vận động cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường. Cuộc vận động này đã nhận được sự ủng hộ đông đảo từ chính các nhà giáo, các em học sinh với 113 sổ tiết kiệm trị giá 30.000.000 đồng/sổ, trao cho các em học sinh mồ côi hoặc có hoàn cảnh khó khăn sau bão YAGI”, nhà báo Phùng Công Sưởng thông tin. Ông nhấn mạnh thêm, cuộc thi Giấc Mơ Xanh với mong muốn luôn luôn biết trân trọng sự quý giá của thiên nhiên. Những điều tưởng đơn giản như nước, không khí, con sông, ngọn núi để khơi gợi tình yêu thiên nhiên, ứng xử trân trọng với thiên nhiên, chung sống với thiên nhiên. NGHIÊM HUÊ 6 nThứ Bảy n Ngày 22/3/2025 KHOA GIÁO Hôm qua, 21/3, báo Tiền Phong đã tổng kết và trao giải cuộc thi Giấc Mơ Xanh. Cuộc thi thu hút đông đảo người dân tham gia, các tác phẩm dự thi thể hiện góc nhìn của tác giả trong vấn đề bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. Một số tác giả đoạt giải tại Cuộc thi Giấc Mơ Xanh ẢNH: DUY PHẠM Nhà báo Lê Minh Toản (người đứng giữa) trao giải cho 2 trong số 4 tác giả đoạt giải Nhất ẢNH: DUY PHẠM Giấc mơ xanh sẽ thành hiện thực xanh Theo Nhà báo Lê Minh Toản, báo Tiền Phong mở cuộc thi Giấc Mơ Xanh với mong muốn cuộc thi sẽ khởi thức tình yêu môi trường trong mỗi người, để nâng niu từng mầm sống, quan tâm đến từng hành vi, chung tay cùng bảo vệ môi trường, biến giấc mơ xanh thành hiện thực xanh. Ban tổ chức đã trao giải cho 3 tập thể và 26 cá nhân xuất sắc nhất tham gia cuộc thi. Công bố Quy chế tuyển sinh đại học 2025 Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2025 ẢNH: NHƯ Ý Ngày, 21/3, Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh ĐH và tuyển sinh CĐ mầm non năm 2025 (Thông tư 06).

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==