Tiền Phong số 79

TRANG 6 Lợi bất cập hại XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC SỚM: THỨ BA 19/3/2024 SÕ 79 0977.456.112 VÌ SAO giá càng tăng DN càng lỗ? CHẤT VẤN TẠI PHIÊN HỌP UBTV QUỐC HỘI: TRANG 11 LOẠT LỜI KHAI MÂU THUẪN CỦA CÁC BỊ CÁO XÉT XỬ VỤ ÁN VẠN THỊNH PHÁT: Lòng dân CHUYỆN HÔM NAY Dù nhiều khu vực phía nam của Nga bị xâm nhập vũ trang, bị tấn công bằng máy bay không người lái trong 3 ngày bầu cử tổng thống Nga năm 2024 (từ 15-17/3), nhưng tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao kỷ lục (hơn 77,4%), tỷ lệ phiếu bầu dành cho đương kim tổng thống Nga cao kỷ lục (ít nhất 87,3%). XEM TIƒP TRANG 12 n THÁI AN TRANG 7 7 tuần cao điểm “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” THÁNG THANH NIÊN TRANG 12 Người dân là sức mạnh của Nga Tổng thÕng Nga Vladimir Putin bế một em bé ở thị trấn Kronstadt gần thành phÕ St. Petersburg ẢNH: SPUTNIK TỔNG THỐNG VLADIMIR PUTIN: TRANG 16 Màn tranh tài đỉnh cao trên đường chạy 42,195km Đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn Đồng Nai) “Việc tính giá có vấn đề chưa ổn, chúng ta đã tính đúng, tính đủ, công khai minh bạch hay chưa?”. Đại biểu TRỊNH XUÂN AN “Luật Giá của chúng ta vẫn quy định khung trần vé, do Bộ GTVT quy định, và các doanh nghiệp đang vận hành đúng quy định, chưa vi phạm pháp luật về giá”. Bộ trưởng HỒ ĐỨC PHỚC Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc Cần rà soát, thanh tra, kiểm tra về giá Vụ “chuyến bay giải cứu” hết sức đau xót TRANG 5 ĐOÀN 50 DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU CỦA MỸ ĐẾN VIỆT NAM: Chúng tôi thấy cơ hội lớn TRANG 3

2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 19/3/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång bieân taäp: LEÂ XUAÂN SÔN n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN Việt Nam-Uzbekistan thúc đẩy hợp tác thực chất Tại cuộc hội đàm sáng 18/3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng được đón Bộ trưởng Ngoại giao Uzbekistan Bakhtiyor Saidov, nhấn mạnh đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Uzbekistan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, là dịp để hai bên cùng rà soát và thống nhất các phương hướng, biện pháp nhằm củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, thúc đẩy thực chất hợp tác song phương trên các lĩnh vực mà Việt Nam và Uzbekistan có thế mạnh. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Uzbekistan và mong muốn hai bên tiếp tục phát huy nền tảng chính trị và mối quan hệ tốt đẹp từ thời Liên Xô, tạo xung lực mới cho tăng cường hợp tác, phù hợp với nhu cầu, mong muốn và thế mạnh của hai nước. Bộ trưởng Bakhtiyor Saidov nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác truyền thống và quan trọng hàng đầu của Uzbekistan tại khu vực; khẳng định mong muốn đưa hợp tác song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục đi vào chiều sâu và thực chất; mong Việt Nam sẽ làm cầu nối giúp Uzbekistan tăng cường hơn nữa hợp tác với khu vực, trong đó có mở rộng hợp tác giữa ASEAN và khu vực Trung Á. BÌNH GIANG Thanh tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm lãnh đạo ở Hậu Giang Ngày 18/3, Thanh tra Bộ Nội vụ công bố quyết định của Bộ về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; tổ chức bộ máy hành chính tại tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2023. Theo đó, đoàn sẽ thanh tra tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh giao biên chế hàng năm; UBND các huyện, thị xã, thành phố và một số đơn vị khác trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang - ông Đồng Văn Thanh đề nghị các sở, ngành, đơn vị chuẩn bị thời gian, tài liệu đầy đủ để làm việc, cung cấp cho đoàn thanh tra. Đồng thời, mong muốn sau đợt thanh tra, tỉnh sẽ ghi nhận, đánh giá được những mặt đã làm được và hạn chế, thiếu sót để khắc phục. CẢNH KỲ Ông Dương Văn An làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Sáng 18/3, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Bà Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã dự và trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại lễ trao quyết định, bà Trương Thị Mai cho hay vừa qua một số cán bộ chủ chốt của tỉnh Vĩnh Phúc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội bộ tỉnh Vĩnh Phúc có biểu hiện mất đoàn kết. “Về vấn đề này, tôi, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã gặp gỡ và nhắc nhở nhiều lần nhưng Vĩnh Phúc vẫn chưa khắc phục tốt. Những vấn đề đó đã ảnh hưởng đến uy tín của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, làm giảm sút niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là bài học sâu sắc đối với từng cán bộ, nhất là với người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, chủ chốt”, bà Trương Thị Mai nói. Theo bà Trương Thị Mai, nếu những người đứng đầu không gương mẫu, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì người đó không thể dẫn dắt được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cán bộ, đảng viên Đảng bộ tỉnh. Bà Trương Thị Mai khẳng định ông Dương Văn An là cán bộ có năng lực, kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác được Đảng giao. Đồng thời, tin tưởng ông Dương Văn An ở cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, bản lĩnh. Bà Trương Thị Mai đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu cùng ông Dương Văn An ổn định tình hình nội bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ông Dương Văn An, sinh ngày 15/2/1971, quê quán tại xã Phú Hồ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế. Ông Dương Văn An từng trải qua các vị trí công tác như: Bí thư Tỉnh Đoàn Thừa Thiên- Huế; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, X; Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2010-2015; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. TRẦN HOÀNG Có thể thiệt hại hơn 70.000 tỷ đồng vì xâm nhập mặn Các nhà khoa học của Viện Khoa học Tài nguyên nước vừa tiến hành nghiên cứu, lập bản đồ thiệt hại do xâm nhập mặn gây ra tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Kết quả nghiên cứu cho thấy, với kịch bản hiện trạng, tổng mức thiệt hại do xâm nhập mặn ở khu vực này khoảng 70.168 tỷ đồng, trong đó thiệt hại gây ra với cây ăn quả chiếm 29,04%, hoa màu chiếm 27,04%, lúa chiếm 13,9% và thủy sản chiếm 30,02%. Cà Mau là tỉnh có mức độ thiệt hại lớn nhất, chiếm 23,03%, tiếp theo là Bến Tre với mức thiệt hại chiếm 16,81%. Tỉnh có mức thiệt hại do xâm nhập mặn thấp nhất là Cần Thơ, chiếm 0,14%. An Giang không có thiệt hại do xâm nhập mặn. Các nhà khoa học cũng xây dựng kịch bản thiệt hại do xâm nhập mặn tại ĐBSCL ở các năm 2030, năm 2040 và năm 2050 với mức thiệt hại lần lượt là 72.385 tỷ đồng, 73.530 tỷ đồng và 76.485 tỷ đồng. Trong đó, Vĩnh Long là tỉnh có tỷ lệ tăng thiệt hại lớn nhất theo các kịch bản so với kịch bản hiện trạng, tiếp theo là Hậu Giang. NGUYỄN HOÀI Ngày 18/3, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, anh Phan Hồ Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Gia Lai đã trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Kpuih Sân (lớp 7C) và Kpuih Dấu (lớp 6A), cùng học Trường THCS Kpă Klơng (xã Ia Pia, huyện Chư Prông) vì đã có hành động dũng cảm cứu người đuối nước. Trước đó, ngày 16/2, em Rơ Lan Nghị (SN 2018, trú xã Ia Pia) theo bố mẹ đi làm. Tuy nhiên, trong lúc tắm ở hồ chứa nước thuộc Đội 7 (Nông trường cà phê Chư Prông, xã Ia Pia) không may bị đuối nước. Thấy vậy, em Sân và Dấu đang chăn bò, câu cá gần đó chạy tới, lao xuống nước cứu em Nghị vào bờ. “Em và Dấu đều biết bơi nhưng để an toàn, bọn em vừa lao xuống cứu người vừa hô hoán lên để người lớn tới hỗ trợ”, em Sân kể lại. Dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn cũng đã tặng bằng khen gương người tốt - việc tốt tiêu biểu tháng 2/2024 cho Sân và Dấu. Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn dành tặng cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi có hành động dũng cảm, lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội, bảo vệ, cứu người, tài sản của nhân dân và Nhà nước trong những tình huống cấp bách. TIỀN LÊ Đề nghị xem xét kỷ luật nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Ngày 18/3, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương (T.Ư) đã họp Kỳ thứ 38 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Trần Cẩm Tú. Theo thông cáo, Kỳ họp đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại các Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi. UBKT T.Ư nhận thấy, các ông, bà: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Cao Khoa, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Hà Hoàng Việt Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các cán bộ này cũng vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Căn cứ quy định của Đảng, UBKT T.Ư đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các ông, bà: Hoàng Thị Thúy Lan, Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa, Hà Hoàng Việt Phương. UBKT T.Ư sẽ tiếp tục kiểm tra, xem xét, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan. TRƯỜNG PHONG Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan ẢNH: PV Anh Phan Hồ Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Gia Lai trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho hai em nhỏ HAI HỌC SINH Ở GIA LAI ĐƯỢC NHẬN HUY HIỆU “TUỔI TRẺ DŨNG CẢM”

THỜI SỰ 3 n Thứ Ba n Ngày 19/3/2024 CẦN RÀ SOÁT, THANH TRA, KIỂM TRA VỀ GIÁ Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung (Đoàn Long An) đề nghị Bộ trưởng cho biết, vì sao giá vé máy bay thời gian qua tăng cao? Giải pháp để người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại và kích cầu ngành du lịch thời gian tới? Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết: Luật Giá quy định, Bộ GTVT quyết định khung giá vé máy bay. Dựa trên nhu cầu thực tế, các đơn vị đưa ra mức giá vé cho phù hợp. Theo ông Phớc, vừa qua, giá vé máy bay dù có tăng nhưng các công ty vẫn lỗ. Đơn cử, hãng hàng không Bamboo đã cắt giảm nhiều đường bay, Vietjet cũng đang gặp khó khăn, còn Vietnam Airlines hiện mức lỗ 37 nghìn tỷ đồng. Cùng mối quan tâm, đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn Đồng Nai) cho rằng, vé máy bay tăng cao không hẳn do vấn đề nhiên liệu, cung cầu. Trước nghịch lý “càng tăng giá, doanh nghiệp càng lỗ”, theo ông, để xác định mức giá, phải xác định được đầu vào, đầu ra và các chi phí khác. Tương tự với giá điện, đại biểu đoàn Đồng Nai nêu thực trạng, lâu nay giá điện chỉ có lên chứ không có xuống, nhưng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vẫn kêu lỗ. “Việc tính giá có vấn đề chưa ổn, chúng ta đã tính đúng, tính đủ, công khai minh bạch hay chưa?”, đại biểu Trịnh Xuân An đặt vấn đề. Theo đại biểu, với vai trò là bộ quản lý ngành, Bộ Tài chính cần có sự rà soát, thậm chí thanh tra, kiểm tra để làm cho đúng, vừa đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp, nhưng cũng phải đảm bảo được lợi ích của Nhà nước và người dân. Tiếp thu các ý kiến, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, các doanh nghiệp hàng không hiện đang thực hiện đúng quy định. Bởi khung giá vé máy bay do Bộ GTVT ban hành với 15 mức. Hiện nay họ đang điều hành trong khung đó chứ “chưa vượt ngoài khung”. Ông cũng cho rằng, một số quốc gia đã bỏ giá trần vé máy bay, để doanh nghiệp tự quyết định theo cung - cầu thị trường. “Luật Giá của chúng ta vẫn quy định khung trần vé, do Bộ GTVT quy định, và các doanh nghiệp đang vận hành đúng quy định, chưa vi phạm pháp luật về giá”, ông Hồ Đức Phớc nói. HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM DÀI CHỤC TRANG, GÂY SƠ HỞ Đại biểu Trần Đình Gia (Hà Tĩnh) cùng một số đại biểu nêu giải pháp khắc phục tình trạng chèo kéo khách mua bảo hiểm, tư vấn không rõ, các công ty bảo hiểm nhân thọ nước ngoài bán các sản phẩm thông qua các Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng có nhiều sai phạm... Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc khẳng định, luật nghiêm cấm cán bộ bán bảo hiểm tư vấn sai, tranh giành, chèo kéo, lôi kéo mua bán, dùng các thủ đoạn để bán bảo hiểm. Theo ông Phớc, Bộ Tài chính đã thực hiện kiểm tra, thanh tra khi có khiếu nại, xử phạt nghiêm minh, chuyển Cơ quan điều tra xử lý các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Trước đây, có những hợp đồng kéo dài hàng chục trang, gây sơ hở trong nắm bắt thông tin, từ đó gây thiệt hại cho người tham gia bảo hiểm. Tuy nhiên, khi sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm, đã dành hẳn một chương, đảm bảo hợp đồng bảo hiểm gọn hơn, rõ hơn, chặt chẽ hơn. Đồng thời quy định trong vòng 21 ngày, nếu phát hiện hợp đồng bảo hiểm có sai sót, người tham gia bảo hiểm có quyền đòi lại tiền, công ty bảo hiểm phải trả lại. Về việc bán bảo hiểm qua ngân hàng, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói, quá trình thực hiện có sự lệch lạc, thiếu thanh tra, kiểm tra, quản lý để xảy ra việc nhân viên tư vấn sai, ảnh hưởng đến người tham gia bảo hiểm. “Chúng tôi phải xây dựng, tổ chức, phối hợp để thanh tra, kiểm tra, thực hiện công bằng và đúng đắn trong hoạt động của bảo hiểm”, Bộ trưởng nêu. THÀNH NAM Ngày 18/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm, giá điện, giá vé máy bay… là những vấn đề được các đại biểu quan tâm, nêu chất vấn “tư lệnh” ngành Tài chính. Vì sao giá càng tăng doanh nghiệp càng lỗ? CHẤT VẤN TẠI PHIÊN HỌP UBTV QUỐC HỘI: Nêu chất vấn Bộ trưởng, đại biểu Hoàng Đức Thắng (Quảng Trị) cho hay, vừa qua nhiều cán bộ ngành ngoại giao vi phạm pháp luật trong vụ “chuyến bay giải cứu”. “Phải chăng đây là phần nổi của tảng băng chìm trong ngành ngoại giao? Bộ trưởng có ý kiến gì về vấn đề này? Bộ trưởng làm gì để lấy lại hình ảnh của ngành ngoại giao trước nhân dân và bạn bè quốc tế”, ông Thắng nêu. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho hay, vụ án “chuyến bay giải cứu” vừa qua là sự kiện hết sức đau lòng của ngành ngoại giao với truyền thống gần 80 năm, đau xót với cá nhân, với gia đình người vi phạm. “Chúng tôi nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc, rút ra các biện pháp, để kiên quyết khắc phục”, Bộ trưởng nói. Theo Bộ trưởng, ngành sẽ tăng cường phổ biến, quán triệt, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, đặc biệt chú ý đến công tác chính trị tư tưởng. “Ngành ngoại giao ở bên ngoài là ngành tác chiến độc lập, không giữ được bản lĩnh, phẩm chất đạo đức thì sao làm được? Chúng tôi rất kiên định, đề cao tính gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu. Chúng tôi cũng quán triệt tinh thần phụng sự, phục vụ người dân, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đồng thời đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức”, ông Sơn trải lòng. Bộ trưởng cũng cho biết, ngành ngoại giao đặt trọng tâm là công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, đặc biệt là các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời ông Sơn cũng nêu giải pháp xây dựng chế độ, chính sách cho cán bộ, để có thêm động lực và cũng thể hiện tầm vóc của nền ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài; thực hiện chuyển đổi số, trong đó có việc cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập. KỊP THỜI BẢO HỘ CÔNG DÂN Đại biểu Lã Thanh Tân (Đoàn Hải Phòng) chất vấn về các biện pháp bảo hộ, bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam tại các địa bàn xảy ra xung đột? Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, thời gian qua, xung đột xảy ra nhiều nơi và khó lường. Tại xung đột ở Dải Gaza, Việt Nam có khoảng 700 công dân ở Israel, với 500 người định cư lâu dài, 200 người sang học tập. Nhưng vừa rồi đã sơ tán ngay các gia đình về nơi an toàn. Hoặc ở Nga - Ukraine, chúng ta có 7.000 công dân thì vừa qua, cả 7.000 công dân đã được sơ tán đến nơi an toàn… Ông Sơn khẳng định, công tác bảo hộ công dân được làm rất kịp thời. Thời gian tới Bộ sẽ tập trung vào công tác dự báo tình hình, tiếp tục cảnh báo, thông tin cho các địa phương về công dân ra nước ngoài, nhất là trước những lời mời “làm việc dễ dàng, lương cao”. LUÂN DŨNG BỘ TRƯỞNG NGOẠI GIAO: Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ẢNH: NHƯ Ý “Luật Giá của chúng ta vẫn quy định khung trần vé, do Bộ GTVT quy định, và các doanh nghiệp đang vận hành đúng quy định, chưa vi phạm pháp luật về giá”. Bộ trưởng HỒ ĐỨC PHỚC Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc “Việc tính giá có vấn đề chưa ổn, chúng ta đã tính đúng, tính đủ, công khai minh bạch hay chưa?”. Đại biểu TRỊNH XUÂN AN Đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn Đồng Nai) Vụ “chuyến bay giải cứu” hết sức đau xót Chiều 18/3, trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, vụ “chuyến bay giải cứu” vừa qua hết sức đau lòng của ngành ngoại giao, đau xót với cá nhân, gia đình những cán bộ vi phạm pháp luật bị xử lý. Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, các công ty kiểm toán hàng đầu thế giới đều kiểm toán SCB nhưng đều vi phạm. Rõ ràng cái này là do kiểm toán viên, thẩm định viên chứ không phải do công tác quản lý. Nhưng phải thừa nhận, một số văn bản pháp luật còn lỗ hổng để cán bộ thẩm định giá lợi dụng… Làm sai thì xảy ra sai phạm, xảy ra sai phạm thì phải xử lý kỷ luật, thậm chí phải xử lý hình sự.

4 Xà HỘI n Thứ Ba n Ngày 19/3/2024 KHÔNG GIAO DỊCH VẪN TÍNH PHÍ Ngày 18/3, anh Huân Trần (ngụ quận Bình Tân) xin nghỉ làm cả ngày, cầm theo Căn cước công dân để đến ngân hàng hủy thẻ ATM. Anh cho biết, không dùng thẻ tín dụng nhưng lại mở nhiều thẻ ngân hàng do nhu cầu công việc. Tuy nhiên anh đinh ninh khi tài khoản đã 0 đồng và không dùng thẻ thời gian dài thì ngân hàng sẽ tự hủy thẻ, nhưng thực tế khiến anh… té ngửa. Tại Eximbank chi nhánh Bình Phú (quận 6), anh Huân bất ngờ biết còn nợ ngân hàng này 713.000 đồng cho 64 tháng không đóng phí duy trì tài khoản (11.000 đồng/ tháng). Trong đó, số tiền nợ 64 tháng là 648.182 đồng, thuế phí là 64.818 đồng. Theo lời anh Huân, tháng 4/2016 có mở thẻ ATM của ngân hàng này để chuyển tiền khi mua nhà, sau đó tài khoản còn dư 300.000 đồng và anh không rút ra, nhân viên cũng không tư vấn nếu không dùng nữa thì nên hủy thẻ. Do không có nhu cầu giao dịch nên anh Huân đã quên thẻ này suốt gần 8 năm qua, ngân hàng cũng không thông báo bất cứ thông tin gì liên quan đến thẻ này. “Tôi cứ nghĩ nếu mình không sử dụng thẻ trong thời gian dài, cũng như ngân hàng đã trừ hết số tiền duy trì thẻ hiện có thì sẽ tự khóa thẻ giống như điện, nước, sim điện thoại... Không ngờ hôm nay đến kiểm tra mới té ngửa là ngân hàng vẫn tiếp tục trừ phí dù thẻ đã 0 đồng rất lâu. Tôi thắc mắc vì sao không nhận được thông báo, nhân viên cho biết do tài khoản đã 0 đồng nên ngân hàng không thể gửi tin nhắn” - anh Huân nói. Tương tự, chị Võ Thị Nhung (nhân viên văn phòng ở quận 3) cũng vừa phải trả nợ hơn 1 triệu đồng vì không sử dụng thẻ ATM Eximbank gần chục năm qua mà chưa hủy thẻ. Theo chị, khi làm thẻ, nhân viên không tư vấn kỹ, cũng như không nhận được thông báo nào trong thời gian dài qua email, điện thoại… “Khi chúng tôi gửi tiết kiệm tại ngân hàng này đều được chào mời làm thẻ vì nhân viên cho biết không mất phí, lại tiện dụng hơn dùng tiền mặt. Do đó, cha mẹ tôi đều làm thẻ nhưng không dùng đến, bây giờ cũng bị tính phí duy trì” - chị Nhung cho biết. Được nhiều bạn bè khuyên dùng thẻ tín dụng để khi đi siêu thị hay mua sắm sẽ được giảm giá khá nhiều, anh Võ Văn Tình (ngụ TP Thủ Đức) cũng đăng ký làm thẻ. Dù chưa sử dụng lần nào nhưng mỗi năm đều phải đóng phí duy trì tới 400.000 đồng. “Tôi vừa ra ngân hàng để làm thủ tục tất toán và hủy thẻ tín dụng, cũng như kiểm tra những loại thẻ ngân hàng được chào mời làm nhưng không sử dụng” - anh Tình nói. “RẤT PHI LÝ” Đem câu chuyện tài khoản đã “âm”, không giao dịch nhiều năm liền nhưng ngân hàng vẫn tính phí duy trì thẻ ghi nợ, chuyên gia tài chính cá nhân Lâm Minh Chánh cho rằng, ngân hàng cần phải gửi thông tin tính phí hàng tháng cho khách hàng qua các phương tiện mà khách hàng đã đăng ký qua Email, tin nhắn SMS, thông báo từ App... Phát sinh chi phí thì phải thông báo chứ không thể im lặng trừ tiền của khách hàng. Đặc biệt, nếu tài khoản của khách hàng, vì không giao dịch, bị trừ tiền phí, số dư về 0 thì ngân hàng phải ra thông báo cho khách hàng và tiến hành đóng tài khoản của khách hàng. “Việc ngân hàng tiếp tục tính tiền phí dịch vụ đối với tài khoản không hoạt động và đã về 0 đồng là rất phi lý. Ngân hàng nên có quy trình để xử lý những trường hợp tương tự. Thời đại kỹ thuật số thì ngân hàng càng phải vận hành thông minh hơn, hiệu quả hơn, hợp lý hơn” - ông Chánh nói. TS kinh tế Đinh Thế Hiển cho rằng, không ít ngân hàng đã thể hiện sự máy móc, vô trách nhiệm, chỉ dựa trên cơ sở pháp lý quy định của mình mà không tính tới những lợi ích của người dùng. Điều này không những làm cho hình ảnh ngân hàng trở nên rất xấu, mà còn thể hiện sự yếu kém của ngân hàng này trong mối quan hệ từ hội sở đến những giám đốc chuyên ngành như giám đốc bán lẻ, giám đốc khu vực, giám đốc chi nhánh… Chiều 18/3, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM cho biết, thẻ ngân hàng nếu phân loại theo chức năng và bản chất dòng tiền trên tài khoản thì có thẻ ghi nợ là tiền gửi của khách hàng (thẻ ATM, thẻ trả trước) và thẻ tín dụng. Từ đó, quyền và trách nhiệm của người sở hữu thẻ khác nhau. Trả lời câu hỏi vì sao ngân hàng không đóng tài khoản đã nhiều năm không sử dụng của khách hàng, ông Lệnh nói rằng, việc đóng tài khoản phải tuân thủ đúng quy định theo Điều 18 Thông tư số 23/2014/TT-NHNN. Các ngân hàng chỉ thực hiện tạm khóa, đóng tài khoản khi có yêu cầu của khách hàng (trừ trường hợp chủ tài khoản chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo quyết định cưỡng chế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chưa thanh toán xong các khoản nợ phải trả cho tổ chức cung ứng dịch vụ nơi mở tài khoản). Ngoài ra, khách hàng cần được thông tin về thời hạn đối với việc đóng tài khoản thanh toán do không duy trì đủ số dư tối thiểu và không phát sinh giao dịch trong thời gian dài; thời hạn thông báo cho chủ tài khoản trước khi đóng tài khoản thanh toán và các vấn đề cụ thể khác liên quan đến việc đóng tài khoản thanh toán trong trường hợp do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quy định và thông báo công khai cho khách hàng. UYÊN PHƯƠNG Sau vụ việc khách hàng nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng vọt lên 8,8 tỷ đồng sau 11 năm, nhiều khách hàng ở TPHCM đến ngân hàng kiểm tra nợ và hủy thẻ ATM không sử dụng. Từ đây, nhiều người “bật ngửa” khi biết mình cũng nợ ngân hàng dù tài khoản 0 đồng và không phát sinh giao dịch nhiều năm liền. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc năm 2024 của Hội Nhà báo Việt Nam hôm qua (18/3) tại TPHCM, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhìn nhận trong năm qua, Hội đã kiên quyết xử lý vi phạm của nhà báo liên quan đến phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp; đồng thời, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của phóng viên, biên tập viên trên cơ sở thực thi pháp luật. Người đứng đầu ngành Tuyên giáo cũng nhìn nhận có tình trạng không tốt về nhóm “đánh, đấm” tiêu cực, chủ yếu ở đội ngũ cộng tác viên, phóng viên thường trú tại các địa bàn chưa có điều kiện quản lý chặt chẽ. Do đó, ông yêu cầu năm nay phải quyết tâm từng bước khắc phục để làm lành mạnh đội ngũ người làm báo. “Làm báo có thể nghèo nhưng không lợi dụng cái này để đánh cái kia, cái nọ. Mỗi bài báo viết về chống tiêu cực phải được tâm phục, khẩu phục, đúng đường lối, pháp luật, đúng nguyện vọng người dân”, ông Nghĩa lưu ý và cho rằng nếu làm được như vậy thì vị thế báo chí, phóng viên được nâng lên rất nhiều. Thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Hội Nhà báo các cấp bám sát thực tiễn đổi mới, phát triển của đất nước, các vấn đề thời sự, phản ánh sâu sắc, sinh động hơi thở, nhịp đập của cuộc sống. Ông cũng khºng định, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện các chủ trương, chính sách để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí. Qua đó, tạo hành lang pháp lý và môi trường thuận lợi để nhà báo, hội viên sáng tạo, có tác phẩm báo chí tích cực, mang tính giải pháp và kiến tạo. NGÔ T–NG QuyÅt tâm l m l nh mạnh đội ngũ người l m báo Khảo sát sơ bộ của phóng viên Tiền Phong cho thấy, đa số các ngân h ng đều tự đóng t i khoản thẻ của khách nÅu số dư bằng 0 v không giao dịch trong khoảng v i năm. Cụ thể, tại Agribank, nhân viên cho biÅt khi số dư trong t i khoản thẻ về 0 đồng thì ngân h ng cũng tự đóng t i khoản; khách h ng không phải đóng thêm bất cứ chi phí n o nữa. Tại ACB cũng tự đóng t i khoản thẻ ATM khi khách không sử dụng v không thu bất cứ chi phí n o, khách muốn hủy thẻ chỉ cần đóng thêm 20.000 đồng; Sacombank cho biÅt, trong vòng 6 tháng, khi t i khoản thẻ ngân h ng của khách h ng còn 0 đồng v không thực hiện giao dịch đều bị ngưng hạch toán v không thu thêm chi phí phát sinh… Dù không sử dụng thẻ ATM từ năm 2016 đến nay nhưng do chưa hủy thẻ, anh Huân bị Eximbank thu thêm 713.000 đồng phí thường niên ẢNH: U.P Khách hàng tìm đến ngân hàng kiểm tra nợ xấu, hủy thẻ ATM, thẻ tín dụng… ẢNH: U.P Kiểm tra thẻ ngân hàng, ngỡ ngàng “dính nợ” PhÏng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp t±i HØi báo toàn quÕc năm 2024 ẢNH: NGÔ T—NG “Căn cứ các quy định trên, các ngân h ng sẽ đóng t i khoản khi không duy trì đủ số dư v không phát sinh giao dịch trong thời gian d i; thời hạn thông báo cho chủ t i khoản trước khi đóng t i khoản thanh toán v các vấn đề cụ thể khác liên quan đÅn việc đóng t i khoản thanh toán trong trường hợp n y do tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán quy định v thông báo công khai cho khách h ng”. Ông NGUYỄN ĐỨC LỆNH, Phó giám đốc Ngân h ng Nh nước chi nhánh TPHCM

KINH TẾ 5 n Thứ Ba n Ngày 19/3/2024 CẦN XÓA TÌNH TRẠNG “VỪA ĐÁ BÓNG VỪA THỔI CÒI” Mới đây, khi tham mưu sửa Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM đưa ra loạt đề xuất, kiến nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét, nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách và quy định hạn chế rủi ro thanh toán mua vàng miếng bằng tiền mặt. Đề xuất này nhằm phòng ngừa các rủi ro, nguy cơ phát sinh trong hoạt động kinh doanh vàng miếng của các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vàng, đảm bảo tuân thủ quy định về phòng chống rửa tiền. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM cũng đề xuất xem xét có cơ chế quản lý phù hợp, tránh độc quyền, lợi ích nhóm cho các đơn vị kinh doanh vàng miếng tự niêm yết giá. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho rằng, theo quy định về phòng chống rửa tiền hiện hành, các tổ chức, cá nhân giao dịch vàng trị giá trên 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. “Chủ trương của Chính phủ là thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Tôi nghĩ hành lang pháp lý đã có, vàng cũng không thể là mặt hàng ngoại lệ. Do vậy, đề xuất nói trên cũng không tác động nhiều đến thị trường vàng”, ông Hùng nói. Theo ông Hùng, vấn đề quan trọng trong quản lý thị trường vàng nằm ở việc độc quyền và nhập khẩu vàng. Trước đây, Hiệp hội Kinh doanh vàng có nêu nhiều ý kiến với Ngân hàng Nhà nước liên quan đến việc sửa đổi Nghị định 24 về vấn đề này. Hiện tại, trong nghị định, Ngân hàng Nhà nước tham gia kinh doanh, sản xuất vàng để cung cấp cho thị trường. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước vừa độc quyền xuất nhập khẩu vàng, vừa độc quyền sản xuất vàng miếng SJC. “Như vậy, Ngân hàng Nhà nước hiện nay vừa đá bóng vừa thổi còi. Nhà nước chỉ nên quản lý chứ không nên kinh doanh…”, ông Hùng nói. Ông Hùng cho biết, Ngân hàng Nhà nước không thể cung cấp vàng nguyên liệu, bởi muốn có vàng để sản xuất phải nhập khẩu vàng. Muốn nhập khẩu vàng phải lấy tiền dự trữ quốc gia. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước không thể can thiệp thị trường bằng cách lấy ngoại hối mua vàng. “Việc Ngân hàng Nhà nước không cho nhập khẩu vàng là có lý của họ. Chính vì thế nên không có nguồn. Trong khi đó, nguồn cung trong nước thiếu hụt khiến giá vàng tăng như hiện nay”, ông Hùng nói. Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam khẳng định, phải tách bạch giữa quản lý và kinh doanh và trả việc kinh doanh cho thị trường. “Trước đây, trong nước có đến 10 thương hiệu vàng miếng và không có chuyện chênh lệch giá lớn. Mặc dù vàng miếng SJC có thị phần lớn nhất nhưng người dân vẫn có quyền lựa chọn các thương hiệu vàng miếng khác nhau mà chênh lệch giá vàng giữa các thương hiệu chỉ khoảng vài chục nghìn đồng/ lượng. Khi áp dụng Nghị định 24, chỉ có 1 thương hiệu vàng miếng SJC và người dân không có sự lựa chọn nào khác”, ông Hùng nói. Ông Hùng cho biết thêm, Nghị định 24 đã làm tốt vai trò chống vàng hóa. Hiện nay, người dân không còn dùng vàng để thanh toán và cũng không đầu tư mua vàng quá mức như trước đây và như vậy không được gọi là vàng hóa nền kinh tế. KHÔNG ĐỂ CƠ QUAN QUẢN LÝ KINH DOANH VÀNG Ông Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho rằng, không thể để cơ quan quản lý đứng ra kinh doanh vàng như hiện nay. Năm 2012, người dân dùng vàng để thanh toán nên Ngân hàng Nhà nước đứng ra kinh doanh độc quyền. “Tôi cho rằng, đây là giải pháp mang tính chất tình thế. Thế nhưng giờ đây, không còn tình trạng vàng hóa nên không nhất thiết phải độc quyền”, ông Cường nói. Theo ông Cường, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đều phải bình đẳng như nhau. “Thật vô lý chỉ vì độc quyền mà chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC với các loại vàng khác lên đến hơn 10 triệu đồng/lượng. Khi có cạnh tranh không còn ai áp đặt, giá vàng sẽ cân bằng. Nếu làm như thế, ngay lập tức giá vàng SJC hạ xuống ngang bằng giá vàng khác”, ông Cường nói. TS. Phạm Xuân Hòe, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển ngân hàng cho rằng, hiện nay, chênh lệch giá vàng miếng SJC với vàng trên thị trường thế giới lên tới 18 triệu đồng/lượng, thậm chí có thời điểm lên tới gần 20 triệu đồng/ lượng. “Đây là điều quá bất ổn. Bởi khoảng cách chênh lệch này tác động tới tâm lý xã hội, có thể gây nên những rủi ro, tiêu cực đến an toàn của thị trường tài chính, tiền tệ, nền kinh tế…”, ông Hòe nói và cho rằng, Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng ra đời 12 năm trước đã giải quyết được tình trạng “lộn xộn” của thị trường vàng lúc đó. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước là cơ quan độc quyền sản xuất vàng miếng, độc quyền trong quản lý xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng, và SJC là thương hiệu vàng quốc gia. “Cũng phải thừa nhận, Nghị định 24 được ban hành rất kịp thời và đã phát huy tác dụng khá tốt. Đến nay, khi thị trường đã ổn định, bình ổn, vàng cũng là loại hàng hóa, thế nên cần để thị trường vàng phát triển bình thường”, ông Hòe nói. NGỌC MAI Tại họp báo do USABC tổ chức tối 18/3 ở Hà Nội, ông Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC giới thiệu, đoàn doanh nghiệp Mỹ có mặt tại Việt Nam lần này hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: công nghệ, năng lượng, hàng không và quốc phòng, sản xuất, nông nghiệp và thực phẩm, dịch vụ tài chính, y tế, quỹ đầu tư… Đây là phái đoàn doanh nghiệp lớn nhất của Mỹ tới Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Ông Marc Knapper, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam chia sẻ, sau 6 tháng từ khi hai nước nâng cấp quan hệ, đoàn doanh nghiệp Mỹ tới Việt Nam lần này không chỉ phản ánh cam kết của Chính phủ, mà còn thể hiện sự chủ động của khu vực tư nhân, dựa trên khung khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Với quan hệ này, ông Marc Knapper nhấn mạnh, Việt Nam có vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Bà Sarah Morgenthau, Đại diện đặc biệt về Thương mại và Kinh doanh, Bộ Ngoại giao Mỹ kỳ vọng, chuyến thăm lần này của đoàn doanh nghiệp Mỹ giúp phát huy quan hệ đối tác ngày càng chặt chẽ giữa hai nước trong đẩy mạnh hợp tác, thịnh vượng trong khu vực. Nhiều lĩnh vực tại Việt Nam ngày càng thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp Mỹ như sức khoẻ, năng lượng, viễn thông, nhà hàng, khách sạn. Việt Nam cũng mở rộng đầu tư sang Mỹ trong lĩnh vực có thế mạnh tạo ra hàng nghìn việc làm, đúng với mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo giữa hai nước. Ngay ngày đầu tiên tới Việt Nam, đã có doanh nghiệp trong đoàn của USABC ký kết hợp tác với phía Việt Nam. Bà Reta Jo Lewis, Chủ tịch Ngân hàng XuấtNhập khẩu Mỹ (US Eximbank) cho biết, ngày 18/3, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và US Eximbank đã ký biên bản ghi nhớ trị giá 500 triệu USD trong việc cùng nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội hợp tác đối với khoản tín dụng/bảo lãnh trung và dài hạn, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Các doanh nghiệp khác trong đoàn cũng bày tỏ quan tâm tới thị trường Việt Nam. Ông Joseph Uddo, Tổng Giám đốc của AES Việt Nam, công ty có vốn đầu tư trực tiếp của Mỹ cho biết, tổng quy mô đầu tư của doanh nghiệp này vào Việt Nam đã lên tới hàng tỷ USD. Là nhà đầu tư lớn vào thị trường năng lượng tại Việt Nam, đại diện AES cho biết, AES được truyền cảm hứng khi thấy định hướng phát triển của Việt Nam đang như mong đợi của doanh nghiệp. “Chúng tôi thấy cơ hội lớn ở Việt Nam, nền kinh tế tăng trưởng nhanh, kéo theo nhu cầu sử dụng điện, cung cấp năng lượng. Thị trường Việt Nam có dân số 100 triệu người với lực lượng lao động trẻ, cần cù, thông minh, hiếu khách. Môi trường kinh doanh kiến tạo chào đón nhà đầu tư, chúng tôi sẽ chung tay gây dựng tương lại tươi đẹp cho Việt Nam”, ông Joseph Uddo chia sẻ. VIỆT LINH Hiện Ngân hàng Nhà nước đang độc quyền sản xuất vàng miếng SJC cũng như nhập khẩu vàng. Theo các chuyên gia, nếu trả việc kinh doanh vàng cho thị trường, giá vàng miếng sẽ ngay lập tức hạ nhiệt và giảm chênh lệch giá vàng giữa các thương hiệu; giảm giá vàng trong nước so với giá vàng thế giới. Nên trả việc kinh doanh vàng cho thị trường Thực trạng độc quyền vàng miếng SJC khiến giá vàng neo ở mức cao ẢNH: NHƯ Ý Họp báo tối 18/3 do USABC tổ chức ẢNH: VIỆT LINH Ngày 18/3, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng giảm sau hơn 2 tuần “sốt” nhưng vẫn neo ở mức cao. Vào cuối ngày, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng miếng 79,4 - 81,4 triệu đồng/ lượng mua vào - bán ra. Vàng nhẫn tròn của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được niêm yết mức giá 67,7 - 68,9 triệu đồng/ lượng (mua vào - bán ra). ĐOÀN 50 DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU CỦA MỸ ĐẾN VIỆT NAM: Chúng tôi thấy cơ hội lớn Từ ngày 18 đến 21/3, đoàn doanh nghiệp cấp cao gồm 50 công ty hàng đầu của Mỹ tới thăm và làm việc tại Việt Nam, theo chương trình của Hội đồng Kinh doanh Mỹ- Asean (USABC). Doanh nghiệp trong đoàn bày tỏ kỳ vọng vào chuyến công tác lần này, cơ hội kinh doanh rộng mở, với môi trường kiến tạo chào đón nhà đầu tư.

6 KHOA GIÁO n Thứ Ba n Ngày 19/3/2024 Khác với những năm trước, năm nay ngoài phương án thi tuyển, TPHCM quyết định xét tuyển học sinh tốt nghiệp THCS tại xã Thạnh An (huyện Cần Giờ) vào Trường THCS - THPT Thạnh An. Theo Sở GD&ĐT, việc xét tuyển được thực hiện theo đề nghị của UBND huyện Cần Giờ, với mục tiêu đảm bảo việc học cho các thí sinh đang sinh sống tại khu vực xã đảo nhiều khó khăn. Năm ngoái, điểm chuẩn vào lớp 10 trường THCS-THPT Thạnh An chỉ 10,5 điểm cho cả 3 nguyện vọng, tương đương 3,5 điểm mỗi môn là học sinh có thể trúng tuyển vào trường. Đây cũng là mức điểm chuẩn vào lớp 10 thấp nhất tại TPHCM. Trước thông tin này, nguyên Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Văn Ngai bày tỏ đồng tình với phương án của UBND TPHCM. Việc xét tuyển phù hợp với quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Trong quy chế nêu tùy tình hình cụ thể của từng địa phương có thể thực hiện xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển. Cùng quan điểm, ông Đỗ Đình Đảo - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4, TPHCM) cho hay Thạnh An là xã đảo duy nhất ở TPHCM, giao thông chủ yếu bằng đường thủy, điều kiện di chuyển vào đất liền khó khăn. Trước khi có Trường THCS - THPT Thạnh An, học trò Thạnh An khi hoàn thành xong cấp 2 thường bỏ học bởi muốn học tiếp phải rời đảo vào đất liền bằng đò. Do đó, việc xét tuyển vào lớp 10 sẽ phù hợp với tình hình thực tế địa phương. “Điểm chuẩn vào trường không cao, học sinh thi vào lớp 10 tại địa phương không phải cạnh tranh vì thực tế khu vực này không phải đông đúc, chỉ có con em địa phương vào học. Như vậy, việc xét tuyển phù hợp với điều kiện địa lý, giảm áp lực cho học sinh, tránh việc học sinh phải đi lại xa xôi để thi cử, gây tốn kém không cần thiết” - ông Đảo nói. Ngoài ra, ông Đảo đề xuất nên nhân rộng việc xét tuyển vào lớp 10 ở một số trường tại các huyện ngoại thành như Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè. Tuy vậy, việc lựa chọn trường nào để xét tuyển cần đánh giá nghiêm túc, cẩn trọng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính nghiêm túc của kỳ thi mà TPHCM thực hiện rất tốt những năm qua. Kỳ họp thứ 13, HĐND TPHCM khoá X tổ chức ngày 8/12/2023 đã thông qua nhiều quyết sách hỗ trợ học sinh tại xã đảo Thạnh An. Theo đó, TPHCM hỗ trợ tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã đảo, áp dụng từ năm học 2023-2024. Học sinh tiểu học được hỗ trợ 135.000 đồng/tháng; THCS hỗ trợ 180.000 đồng/tháng; THPT hỗ trợ 280.000 đồng/tháng. Trong trường hợp các cơ sở giáo dục có mức thu tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh thấp hơn mức hỗ trợ theo Nghị quyết này thì thực hiện hỗ trợ theo mức thu thực tế của cơ sở giáo dục. Bên cạnh đó, TPHCM hỗ trợ 160.000 đồng tiền ăn trưa mỗi tháng cho mỗi trẻ mầm non cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An, đang học tại cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn xã đảo. Hỗ trợ tiền ăn trưa 550.000 đồng/1 học sinh/tháng và tiền đò 440.000 đồng/1 học sinh/tháng cho học sinh cư trú tại ấp Thiềng Liềng xã đảo Thạnh An. NHÀN LÊ Ban hành quyết định tuyển sinh đầu cấp Chiều 18/3, UBND TPHCM ban hành quyết định tuyển sinh đầu cấp năm học 2024-2025. Năm nay, có duy nhất 1 địa phương được xét tuyển lớp 10. Học sinh xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ) đi thi bằng đò TUYỂN SINH LỚP 10 TẠI HÀ NỘI: Dự kiến hơn 60% chỉ tiêu vào trường công Theo thống kê sơ bộ, số học sinh lớp 9 trên địa bàn thành phố Hà Nội dự kiến tham gia xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2023-2024 tăng hơn so với năm học trước khoảng 5.000 em. Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định, năm học 2024-2025, Hà Nội tiếp tục kiên trì triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh, đáp ứng nguyện vọng học tập của 100% học sinh tốt nghiệp THCS. Hiện trên địa bàn thành phố có nhiều loại hình trường để phụ huynh, học sinh lựa chọn như THPT công lập, THPT tư thục, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp như trường trung cấp, trường cao đẳng. Trong các loại hình trường, tỷ lệ chỉ tiêu vào lớp 10 các trường THPT công lập vẫn chiếm lớn nhất, dự kiến khoảng hơn 60%. Cũng theo Sở GD&ĐT Hà Nội, Sở này đang xây dựng dự thảo kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025, trong đó có phương thức tổ chức kỳ thi vào lớp 10 để trình UBND thành phố phê duyệt. Cụ thể, phương thức tuyển sinh vào lớp THPT công lập là thi tuyển, gồm 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn và ngoại ngữ. Môn thi thứ tư, nếu có, sẽ công bố vào cuối tháng 3 tới. Môn thi thứ tư được lựa chọn theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên trong số các môn học trong chương trình giáo dục THCS hiện hành của Bộ GD&ĐT. NGHIÊM HUÊ TPHCM: Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT Nguyễn Thu Thủy cho hay các trường ĐH trong năm vừa qua vẫn sử dụng rất nhiều phương thức xét tuyển dẫn đến sự nhiễu thông tin, có những phương thức xét tuyển không có thí sinh đăng ký hoặc không có thí sinh nào trúng tuyển. Việc sử dụng nhiều phương thức nhưng chưa có cơ sở phân tích đối sánh, chưa có cơ sở khoa học nên chưa đảm bảo sự công bằng cho thí sinh. Theo bà Thủy, nhiều trường ĐH đang đua nhau xét tuyển sớm (xét tuyển trước khi thí sinh thi tốt nghiệp THPT và không sử dụng kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT) nhưng con số thống kê những năm trước cho thấy chưa đến 40% thí sinh trúng tuyển sớm quyết định nhập học, tỷ lệ còn lại là trúng tuyển ảo. Đứng ở góc độ cơ sở giáo dục ĐH, PGS.TS Nguyễn Hữu Công, Phó Giám đốc ĐH Thái Nguyên, cho rằng xét tuyển sớm có ưu điểm là tạo sự yên tâm cho người học nhưng hơi khó dự báo cho các trường ĐH. Năm 2025 Bộ nên xem xét lại việc xét tuyển sớm, nên chăng chỉ dành cho các trường tuyển sinh ngành năng khiếu. Còn Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng xét tuyển sớm có ưu điểm giúp các trường chủ động hơn, giảm tải tâm lý cho thí sinh và cho các trường, nhưng mặt trái không ít. Trong đó, ông Sơn nhấn mạnh đến sự thiếu công bằng khi sử dụng các phương thức xét tuyển sớm. Ông Sơn nêu ví dụ thực tế một ngành nào đó có 100 chỉ tiêu, trong đề án, trường xác định dành 60 chỉ tiêu xét tuyển sớm. Nhưng do phương thức này không lường trước được tỉ lệ ảo nên có khi tỉ lệ trúng tuyển vượt gấp nhiều lần, dẫn đến không còn chỉ tiêu dành cho phương thức xét khác dẫn đến điểm chuẩn có thể nhảy vọt. Thứ trưởng Sơn nhìn nhận đây là vấn đề nhức nhối trong thời gian qua, chưa có minh chứng thuyết phục về sự bảo đảm công bằng giữa các phương thức tuyển sinh và giữa các tổ hợp xét tuyển. Theo ông Sơn, sở dĩ nó thiếu công bằng bởi các trường đều bị khống chế về chỉ tiêu, trong khi vì xét tuyển sớm mà các trường buộc phải tuyển thực vượt chỉ tiêu rất nhiều do không xác định được số ảo, sau đó lại phải trừ đi chỉ tiêu của các phương thức khác. Từ ý kiến của ông Sơn, có thể thấy cơ chế tuyển sinh sớm đang thực hiện nhiều năm gần đây giống như một ngôi nhà có nhiều cửa vào, mà độ rộng hẹp của các khung cửa chưa có căn cứ khoa học hay thực tiễn. Thậm chí, ở khung cửa tập trung phần lớn thí sinh (xét tuyển dựa vào kỳ thi tốt nghiệp THPT) thì khung cửa bị đóng hẹp lại một cách vô lý do lỡ mở các cánh cửa khác (xét tuyển sớm) quá rộng. Do đó năm nay, Bộ GD&ĐT đã có chỉ đạo các trường phải thực hiện đối sánh kết quả giữa các phương thức tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển để đưa ra được phương thức, tổ hợp xét tuyển phù hợp nhất. NGHIÊM HUÊ Bên cạnh những lợi ích mà xét tuyển sớm mang lại cho thí sinh và các trường đại học (ĐH), Bộ GD&ĐT lo ngại thiếu công bằng với thí sinh trong một số trường hợp. Do đó, việc xét tuyển sớm dự kiến sẽ được điều chỉnh từ năm 2025. Các trường đại học đang tích cực tư vấn lựa chọn ngành học cho thí sinh tham gia xét tuyển năm nay ẢNH: TRỌNG QUÂN Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho hay hầu hết các trường đều tuyển sinh nghiêm túc nhưng đâu đó vẫn còn một số trường bất chấp tuyển vượt rất nhiều do bị động vì tỉ lệ ảo. Thời gian tới Bộ GD&ĐT sẽ nghiên cứu siết chặt việc này. Ví dụ như tiếp tục tuyển vượt năng lực trong thời gian vài năm sẽ bị đình chỉ tuyển sinh. XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC SỚM: Lợi bất cập hại

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==