Tiền Phong số 78

Kiến nghị để doanh nghiệp tự quyết định giá bán lẻ Phải theo cơ chế thị trường THỨ HAI 18/3/2024 SÕ 78 0977.456.112 TRANG 11 HÉ LỘ VAI TRÒ CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN, THẨM ĐỊNH GIÁ Nếu để doanh nghiệp xăng dầu tự quyết giá bán sẽ là bước đột phá trong quản lý thị trường xăng dầu ẢNH: NGUYỄN BẰNG TRANG 5 TRANG 3 TRANG 12 TRANG 7 DOANH NGHIỆP VỤ TÂN HOÀNG MINH: TRANG 15 Chất vấn về bảo hiểm, bảo hộ công dân Xây dựng "làng quê đáng sÕng" THÁNG THANH NIÊN muÕn thoát lỗ do cơ chế Đại học QuÕc gia Hà Nội tại Hòa Lạc ẢNH: TRẦN HOÀNG Hơn 20 năm vẫn vướng mặt bằng "SIÊU DỰ ÁN" ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI TẠI HÒA LẠC: Ông Putin được dự báo chiến thắng Giáo viên sẽ trách nhiệm, tâm huyết hơn ĐẦU TUẦN rò chuyện T Dự án Đại học QuÕc gia Hà Nội ở Hòa Lạc (huyện Thạch Thất, TP Hà Nội), hiện có hơn 200 hộ được giao đất tái định cư nhưng do nơi tái định cư còn thiếu điện, nước nên nhiều hộ dân vẫn sÕng trong dự án và không bàn giao mặt bằng. TRANG 10 CHỌN SÁCH GIÁO KHOA NĂM HỌC 2024-2025: BẦU CỬ TỔNG THỐNG NGA: XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ XĂNG DẦU:

2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 18/3/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång bieân taäp: LEÂ XUAÂN SÔN n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN Miền Bắc chuyển mưa rét Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, khoảng đêm 18/3, không khí l°nh từ phương Bắc sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc bộ nước ta. Từ ngày 19/3 ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở Trung Trung bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Do ảnh hưởng của không khí l°nh, từ đêm 18-19/3, miền Bắc và Bắc Trung bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Từ chiều 19/3, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật m°nh. Từ ngày 19/3, miền Bắc chuyển rét. Từ đêm 19/3, Bắc Trung bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí l°nh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phÕ biến từ 15-18 độ, khu vực vùng núi từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ, Bắc Trung bộ phÕ biến từ 16-19 độ. Dự báo đợt rét này kéo dài ở miền Bắc trong 2-3 ngày, sau đó nền nhiệt tăng dần, trời chỉ còn rét về đêm và sáng. Thủ đô Hà Nội ngày 19/3 trời nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ từ 19-21 độ. Ngày 20/3 nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 18-22 độ. Ngày 21/3, trời nhiều mây, không mưa, nhiệt độ từ 16-25 độ. NGUYỄN HOÀI Tìm kiếm ngư dân mất tích ở vùng biển Cồn Cỏ Chiều tối 17/3, Chỉ huy Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho hay, lực lượng của đơn vị đang tích cực tìm kiếm một ngư dân mất tích trong lúc đi câu mực trên vùng biển đảo Cồn Cỏ. Tối 14/3, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ nhận được thông tin của ông Lê Phương Nam (SN 1977, ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) về việc không tìm thấy một thuyền viên cùng đi câu mực là ông Hồ Sĩ T. (SN 1961, trú xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). Tối 13/3, ông T. xuống thuyền thúng di chuyển về phía Đông Bắc của đảo Cồn Cỏ, cách mép đảo chừng 150 m để câu mực. Sáng ngày 14/3, thuyền của ông Nam trở l°i đón thì chỉ phát hiện thuyền thúng và không thấy ông T. nên đã trình báo Đồn Biên phòng Cồn Cỏ. Lãnh đ°o UBND xã Trung Giang xác nhận ông Hồ Sĩ T. mất tích. Ông T. là thương binh h°ng 2/4, bị mất 1 chân, hoàn cảnh gia đình khó khăn. H.THÀNH -Mọi người ơi! Mọi người ơi! Cho Mõ khoe một chút được không? -Cần chi phải hỏi nữa Mõ. Truyền thống làng bấy nay, xấu che tốt khoe mà…Thiên hạ người ta khoe nhà, khoe con, khoe của rầm rầm trên phây, một chút của Mõ đã thấm gì? -Ừ, được lời như cởi tấm lòng, Mõ tự tin hẳn. Mõ khoe ngay đây! Hôm rồi Mõ được hội đồng làng mời đi dự tiệc. Một bữa tiệc được gọi là búpphê. Nôm na là thích gì ăn nấy. Mọi người tưởng tượng ra chưa? -Rồi. Ngồi đây cũng đã mấy người dự những bữa tiệc như vậy… -Thú vị không? Với Mõ rất thú vị. Được ăn theo sở thích chứ không còn cảnh bị ép ăn kiểu muốn ăn gắp bỏ cho người… -Mừng cho Mõ được trải nghiệm tiệc búp-phê. Dân đen mình được dự những tiệc cỡ đấy cũng là đỉnh cao rồi. Mõ chưa biết có nhiều quan tham còn dự được những tiệc dị lắm… -Còn tiệc gì nữa? -Tiệc búp-phê bệnh án… -Là sao? Là sao? -Họ đến phòng khám thân quen và tùy chọn bệnh án cho mình… -Khỏe mạnh không muốn, muốn mua bệnh vào người làm gì? -Phòng khi trái gió trở trời, quan lộ không thông. Đến đó, quan tham được quyền chọn vài bệnh án để đề phòng bất trắc. Người chọn tiểu đường, cao huyết áp để nhỡ đâu khi xộ khám xin được tại ngoại. Kẻ chọn xơ gan, máu nhiễm mỡ, nguy cơ đột quỵ để được hưởng án treo. Nhiều vị chọn bệnh án có tiền sử tâm thần để chối bỏ trách nhiệm hình sự, chạy tội… -Thế mọi người ở đây đã có ai dự tiệc bệnh án đó chưa? -Số có được quan đâu mà phải phòng xa!... MÕ LÀNG Phòng xa TIN Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest là một trong những sự kiện lớn nhất năm 2024 của tỉnh Bình Định, mở đầu cho hàng loạt các sự kiện, lễ hội đặc sắc trong năm nay của tỉnh này, nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Amazing Binh Dinh Fest diễn ra từ ngày 22 - 31/3, gồm rất nhiều sự kiện, bao gồm văn hóa, thể thao và ẩm thực. Mở đầu là giải đua mô tô nước quốc tế UIM-ABP Aquabike diễn ra từ ngày 22 - 24/3 với hơn 70 tay đua đến từ 30 quốc gia trên thế giới tham gia thi đấu. Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế UIM F1H2O tÕ chức từ ngày 29 - 31/3. T°i giải này, Việt Nam lần đầu tiên có đội đua tham dự. Đội đua Bình Định - Việt Nam gồm 2 thành viên, trong đó người dẫn dắt đội là nhà đương kim vô địch thế giới Jonas Andersson (49 tuÕi, người Thụy Điển). Bên c°nh đó, giải đua thuyền truyền thống diễn ra từ ngày 25 - 27/3 và giải việt dã tỉnh Bình Định hưởng ứng ngày ch°y Olympic vì sức khỏe toàn dân vào sáng 28/3. Lễ hội ẩm thực Bình Định diễn ra xuyên suốt từ 22 - 24/3, với điểm nhấn là tiệc “Buffer 77 món đặc sản tinh hoa Bình Định” (ngày 22/3); Các ho°t động về văn hóa, nghệ thuật diễn ra vào buÕi tối từ ngày 23/3 cho đến hết ngày 31/3, có thể kể đến một số chương trình hấp dẫn như: âm nh°c đường phố, đêm võ đài Bình Định, carnival đường phố, đêm nh°c quốc tế với những ngôi sao nÕi tiếng thế giới, biểu diễn Aquabike show. Các ho°t động bên lề, như hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định, gala gặp gỡ các nhà đầu tư; hội nghị thông tin tuyên truyền với các cơ quan thông tấn, báo chí nước ngoài t°i Việt Nam... T°i Vịnh Thị N°i (TP Quy Nhơn), khu vực diễn ra sự kiện, vào hôm khai m°c Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest 2024 (tối 22/3) và bế m°c sự kiện này (tối 31/3), sẽ có ho°t động bắn pháo hoa tầm thấp với thời lượng 7 phút. Thông tin từ Công ty CP Bình Định F1 (đơn vị phối hợp với UBND tỉnh Bình Định đăng cai Giải đua môtô nước quốc tế UIM-ABP Aquabike và Giải đua thuyền máy quốc tế UIM F1H2O - Grand Prix of Binh Dinh 2024), đơn vị vừa trao đÕi xong với một đơn vị để thực hiện trình diễn thiết bị bay không người lái (drone). Dự kiến sẽ có khoảng 500 drone “vẽ ánh sáng trên bầu trời đêm” ở vịnh Thị N°i vào đêm bế m°c Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest 2024. Màn trình diễn kéo dài trong khoảng 12 phút với 11 frame hình, tái hiện các ho°t động trọng điểm nhất của Tuần lễ, cùng với đó là khắc ho°, tôn vinh nét đẹp văn hoá của đất và người Bình Định. T°i cuộc họp Ban chỉ đ°o Giải đua thuyền máy Nhà nghề Quốc tế UIM F1H2O và UIM-ABP Aquabike Bình Định Grand Prix 2024 mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Ph°m Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp Công ty CP Bình Định F1 tập trung cao độ thực hiện chuỗi sự kiện. Đặc biệt, tiểu ban an ninh an toàn chủ động xây dựng phương án, tÕ chức diễn tập theo kế ho°ch đã được phân công. Chủ tịch tỉnh Bình Định lưu ý TP Quy Nhơn tập trung đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị, bố trí các điểm đậu, đỗ xe, các điểm xem. Đồng thời đảm bảo địa điểm lưu trú, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác y tế; quản lý, bình Õn các ho°t động kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú,... Với tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest, tỉnh Bình Định hy vọng sẽ lan tỏa, t°o được ấn tượng sâu sắc đối với người dân và du khách, góp phần đẩy m°nh quảng bá hình ảnh con người và du lịch Bình Định; thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài vào tỉnh hiệu quả. Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định cho biết, dự kiến dịp này sẽ có rất đông du khách trong và ngoài nước đến với TP Quy Nhơn, do vậy công tác chuẩn bị để đón khách được thực hiện từ rất sớm, khoảng 2 tháng trước. TRƯƠNG ĐỊNH Mô phỏng drone trên bầu trời Quy Nhơn ẢNH: BTC BÌNH ĐỊNH SẼ TỔ CHỨC NHIỀU SỰ KIỆN THU HÚT KHÁCH DU LỊCH

ĐẦU TUẦN rò chuyện T THỜI SỰ 3 n Thứ Hai n Ngày 18/3/2024 Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nói: “Tôi hoàn toàn nhất trí với việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn và tiến hành chất vấn về hai lĩnh vực tài chính và ngoại giao. Đây là hai lĩnh vực rất quan trọng, được cử tri và nhân dân rất quan tâm. Do vậy, việc chất vấn đối với hai Bộ trưởng Ngoại giao và Tài chính có ý nghĩa rất lớn”. CẦN THANH TRA DIỆN RỘNG VỀ BẢO HIỂM Nhóm vấn đề chất vấn đối với Bộ trưởng Tài chính lần này tương đối rộng, bao gồm kinh doanh bảo hiểm, xổ số, đặt cược, casino, hải quan, quản lý giá… Cá nhân bà quan tâm nhiều nhất đến lĩnh vực gì trong phần chất vấn “tư lệnh” ngành Tài chính? Đối với lĩnh vực Tài chính, thời gian qua, có rất nhiều chính sách liên quan đến tài khóa, tiền tệ, được Chính phủ ban hành để vực dậy nền kinh tế bị suy giảm sau đại dịch COVID-19. Hiện nay, chúng ta cũng phải xem xét, đánh giá lại quá trình thực hiện, xem đâu là ưu điểm, đâu là nhược điểm, để từ đó tiếp tục đưa ra những chính sách phù hợp tiếp theo. Cũng trong lĩnh vực này, có rất nhiều vấn đề nổi cộm, được đông đảo cử tri và người dân quan tâm, như công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ. Vừa qua, dư luận phản ánh có nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ không rõ ràng, gần như “bẫy” người tham gia, trong đó có những trường hợp tham gia với số lượng tiền rất lớn. Tôi cho rằng, để đảm bảo quyền lợi của người mua bảo hiểm cũng như làm trong sạch thị trường bảo hiểm nhân thọ, rất cần thiết phải rà soát lại và làm rõ trách nhiệm quản lý, cũng như giải pháp để lập lại kỷ cương cho thị trường bảo hiểm nhân thọ. Bởi lĩnh vực này được đánh giá là có sự phát triển nở rộ, nhưng lại có phần bát nháo. Theo bà, việc tăng cường thanh tra các công ty bảo hiểm có góp phần làm lành mạnh thị trường này? Tôi rất muốn có sự thanh tra, vào cuộc mạnh mẽ, thậm chí không chỉ một vài doanh nghiệp mà có thể tiến hành thanh tra trên diện rộng, bởi vì những lùm xùm về thị trường bảo hiểm đã xảy ra đột biến trong thời gian gần đây. Thứ nữa, khi minh bạch được thị trường này sẽ tạo cơ hội cho các công ty bảo hiểm làm ăn chân chính để phát triển thị trường bảo hiểm ở Việt Nam. Còn hiện nay, từ nhận thức người dân đến việc các công ty bảo hiểm phát triển ở Việt Nam, tôi thấy cũng đang có vấn đề, cần thiết phải được chấn chỉnh. TIỀM NĂNG DU LỊCH KHAI THÁC CHƯA HIỆU QUẢ Còn trong lĩnh vực Ngoại giao, bà quan tâm và muốn chất vấn Bộ trưởng về lĩnh vực gì? Với lĩnh vực thuộc về Bộ Ngoại giao, vốn rất ít được đăng đàn, và đây là phiên chất vấn đầu tiên trong nhiệm kỳ khóa XV này. Chúng ta đều biết, vấn đề ngoại giao đang rất được chú trọng, bởi hiện nay, tình hình địa chính trị trên thế giới diễn biến khá phức tạp. Việt Nam với quan điểm làm bạn với các nước, trên cơ sở hợp tác cùng có lợi và tôn trọng độc lập, chủ quyền của nhau. Vậy chúng ta sẽ ứng xử như thế nào trong bối cảnh thế giới đang phân cực mạnh mẽ như thế này? Mối quan hệ Việt Nam với các nước như thế nào?... Tôi thấy còn rất nhiều vấn đề chúng ta cần phải nhìn nhận lại để phát triển trong thời gian tới. Ví dụ Việt Nam vẫn được đánh giá là một quốc gia có tiềm năng phát triển du lịch rất lớn. Tuy nhiên, việc khai thác mảng du lịch lại chưa đạt hiệu quả như mong muốn, chưa tương xứng với tiềm năng. So sánh giữa Việt Nam với một số nước trong khu vực, như Thái Lan, chúng ta có lợi thế hơn nhiều, nhưng việc khai thác, quảng bá lại chưa thực sự hiệu quả. Nguyên nhân của thực trạng trên, đặc biệt là đối với du khách quốc tế, có lẽ do công tác xúc tiến du lịch trong những năm qua chưa thực sự được coi trọng đúng mức. Một trong những chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài là xúc tiến du lịch và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Muốn khách du lịch quốc tế đến Việt Nam nhiều hơn nữa, khai thác tốt hơn nữa tiềm năng du lịch, thì công tác xúc tiến ở nước ngoài vô cùng quan trọng. Do vậy, tôi cũng mong muốn qua cuộc chất vấn này, Bộ Ngoại giao sẽ đưa ra những cam kết, giải pháp mang lại hiệu quả cho lĩnh vực này. Còn lĩnh vực bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài thì sao, thưa bà? Đây cũng là một vấn đề nổi cộm, rất được quan tâm, làm thế nào để người dân Việt Nam ở nước ngoài được bảo hộ một cách tốt hơn nữa. Thời gian gần đây, tôi thấy có không ít trường hợp người dân Việt Nam, đặc biệt là người trẻ bị lừa đi lao động nước ngoài, nhưng lại phục vụ trong các sòng bạc, thậm chí các động mại dâm, gây rất nhiều hệ lụy. Vậy làm như thế nào để khuyến cáo được công dân Việt Nam? Tôi nghĩ, trách nhiệm của Bộ Ngoại giao cũng rất lớn trong lĩnh vực này. Tôi đọc báo thấy trong thời gian gần đây, liên tiếp có vụ việc học sinh lứa tuổi từ 15 - 18 mất tích một cách bí ẩn. Đấy cũng là một vấn đề vô cùng nhức nhối. Vì thế, Bộ Ngoại giao cũng cần có tiếng nói của mình và có những giải pháp mạnh mẽ hơn nữa để có thể tham gia ngăn chặn được tình trạng này. Cảm ơn bà. LUÂN DŨNG (thực hiện) “Trước những lùm xùm về thị trường bảo hiểm xảy ra đột biến trong thời gian gần đây, tôi rất muốn cơ quan thanh tra vào cuộc mạnh mẽ, thậm chí có thể tiến hành thanh tra trên diện rộng. Khi minh bạch được thị trường này sẽ tạo cơ hội cho các công ty bảo hiểm làm ăn chân chính, để phát triển thị trường bảo hiểm ở Việt Nam”. TS. NGUYỄN THỊ VIỆT NGA Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 31, ngày 18/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chất vấn Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. TS. Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương trao đổi với PV Tiền Phong về những vấn đề nóng trong hai lĩnh vực này. Chất vấn về bảo hiểm, bảo hộ công dân Chất vấn đối với lĩnh vực ngoại giao, tôi quan tâm nhiều nhất đến vấn đề bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài. Đây là vấn đề cực kỳ quan trọng, bởi hiện nay chúng ta đang có khoảng 1 triệu công dân ở nước ngoài. Bên cạnh đó, vấn đề du học sinh, sinh viên đi học ở nước ngoài diện Nhà nước cử đi, trong đó số lượng đi học mà không về nước không phải ít. Vậy trách nhiệm của Bộ Ngoại giao như thế nào? Có cần thiết điều chỉnh, thậm chí đưa ra giải pháp với những đối tượng này? Các đại sứ có biết tình trạng này không, có biết địa chỉ cụ thể mỗi trường hợp hay không? Tôi sẽ đặt vấn đề này đối với Bộ trưởng Ngoại giao. Còn trong lĩnh vực tài chính, tôi quan tâm trước tiên đến lĩnh vực nợ thuế, trốn thuế của các doanh nghiệp. Tại sao doanh nghiệp nợ thuế nhiều mà vẫn còn hoạt động bình thường? Tổng cục Thuế có biết không, Bộ Tài chính có biết không? Bộ Tài chính cần giải trình rõ về vấn đề này để đưa ra giải pháp hiệu quả. Với lĩnh hải quan cũng liên quan như vấn đề thuế, Bộ Tài chính có giải quyết, xử lý kịp thời ngăn chặn không? Doanh nghiệp nợ đọng thuế nhiều, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có mạnh dạn đề xuất với Bộ Công an, tạm thời không cho họ xuất cảnh không, để ngăn chặn tình trạng bỏ trốn? Bộ trưởng Tài chính cần quan tâm, chấn chỉnh lại kỷ luật, kỷ cương trong quản lý nhà nước về tài chính. Hay với vấn đề bảo hiểm, Bộ trưởng Tài chính nói sẽ tiếp tục thanh tra, chuyện đó cũng tốt, nhưng trước giờ có thực hiện thanh tra không, hay sự việc bị lên tiếng phản ánh nhiều rồi mới tiến hành thanh tra? Theo tôi, việc thanh tra vào cuộc với các công ty bảo hiểm như vậy vẫn còn chậm, cần phải quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực này. Đối với Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giao cho doanh nghiệp quản lý, nhưng nếu để xảy ra thất thoát, quản lý không hiệu quả, Bộ Tài chính và Công Thương có trách nhiệm gì? Tiền của dân giao cho doanh nghiệp quản lý, họ sử dụng ra sao, xảy ra thất thoát, ai chịu trách nhiệm? Liên quan đến hoạt động kinh doanh đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng, trước đó, tôi đã từng chất vấn, Bộ trưởng hứa sẽ cùng các bộ liên quan triển khai thực hiện. Vậy tình hình đến nay chuyển biến ra sao, nguyên nhân gì chậm ban hành các văn bản liên quan để doanh nghiệp có điều kiện cần thiết đầu tư, để Nhà nước quản lý cho chặt chẽ?... Với rất nhiều vấn đề nóng được quan tâm như vậy, tôi mong muốn phiên chất vấn này sẽ tiếp tục diễn ra với tinh thần thẳng thắn, khách quan, đi thẳng vào vấn đề, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả trong thời gian tới. THÀNH NAM (ghi) Thanh tra lĩnh vực bảo hiểm chưa kịp thời? Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Dương) Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức trao các giải thưởng của Hội báo toàn quốc năm 2024. Tại hạng mục quan trọng nhất - Gian trưng bày xuất sắc, Ban tổ chức trao 5 giải A, 15 giải B, 26 giải C và 36 giải Khuyến khích. Ban tổ chức còn trao nhiều giải thưởng ở các hạng mục: Chương trình Phát thanh Tết ấn tượng, Chương trình Truyền hình Tết ấn tượng, Giao diện điện tử Tết ấn tượng, Giải báo chí dành cho phóng sự xuất sắc về Hội báo toàn quốc năm 2024. Tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi, Trưởng Ban tổ chức Hội Báo toàn quốc 2024, đánh giá, dù lần đầu tổ chức hội báo tại phía Nam, song ngày hội vẫn hội tụ được hàng nghìn người làm báo trong cả nước và hàng chục nghìn bạn đọc. Bên cạnh đó, những sản phẩm OCOP được trưng bày đã giúp các doanh nghiệp nâng cao thương hiệu, quảng bá sản phẩm rộng rãi ra cả nước. Công chúng có cơ hội trải nghiệm và sử dụng sản phẩm đặc trưng của 63 tỉnh, thành phố một cách dễ dàng với giá cả phải chăng. “Thành công của hội báo thể hiện rõ kết quả của tinh thần đoàn kết giữa các cơ quan báo chí, các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí; giữa các cấp Hội Nhà báo; giữa báo chí - doanh nghiệp - công chúng. Tất cả cùng nhau hướng tới một nền báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn”, ông Lợi nhìn nhận. Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, những kiến nghị, đề xuất tại diễn đàn là cơ sở quan trọng để cơ quan lãnh đạo, quản lý, cơ quan hội nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung trình cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với báo chí. Đồng thời, các ý kiến tại diễn đàn là những kinh nghiệm quý báu để các cơ quan báo chí học hỏi, tìm giải pháp, hướng đi cho mình. Về phía Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị cần đẩy mạnh hoạt động của Hội đồng xử lý vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam; tăng cường theo dõi, giám sát, kiểm tra kết luận và xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. NHÀN LÊ - UYÊN PHƯƠNG - NGÔ TÙNG Ngày 17/3, Hội báo toàn quốc 2024 khép lại sau 3 ngày diễn ra sôi nổi tại TPHCM; Tiền Phong nhận giải C hạng mục “Gian trưng bày xuất sắc”. Tiền Phong đoạt giải C Hội báo toàn quốc 2024 Gợi mở nhiều vấn đề cho người làm báo Phát biểu bế mạc diễn đàn báo chí toàn quốc sau 10 phiên thảo luận xuyên suốt, ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết các tham luận, ý kiến đã góp phần làm sáng tỏ, gợi mở cho các nhà báo, nhà quản lý báo chí nhiều vấn đề. Đặc biệt, phiên thảo luận được đông người làm báo quan tâm là “Phóng sự, phóng sự điều tra và hành trình làm điều có ích”, các nhà báo đã đúc kết được phương hướng đào tạo phóng viên điều tra ngay từ khi học đại học. Đồng thời, nêu ra chính sách phù hợp về điều kiện làm việc, thu nhập để khuyến khích cây bút điều tra yên tâm công tác... 4 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 18/3/2024 Thiết kế sản phẩm tuyên truyền 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ T.Ư Hội SVVN triển khai cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) có chủ đề “Sinh viên với khát vọng non sông”. Cuộc thi dành cho cán bộ hội, hội viên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước; có thể tham gia theo cá nhân hoặc theo nhóm tập thể (tối đa 3 người). Tác phẩm dự thi là những video clip ngắn (dạng shorts, reels, clip TikTok…); các ấn phẩm truyền thông hiện đại trên nền tảng số (infographic, poster…) tuyên truyền về Chiến thắng Điện Biên Phủ và bài học đối với thế hệ trẻ hiện nay. Giải thưởng đối với clip ngắn gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Các giải thưởng bao gồm Bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Hội SVVN và tiền thưởng. Giải thưởng đối với ấn phẩm truyền thông hiện đại trên nền tảng số, gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích; được trao bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Hội SVVN và tiền thưởng. Giải đặc biệt dành cho 1 cá nhân hoặc 1 tập thể xuất sắc nhất cuộc thi với việc được đài thọ toàn bộ chi phí tham gia hành trình “Sinh viên với khát vọng non sông” tại TP Điện Biên Phủ và huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, diễn ra từ ngày 25/4 - 28/4/2024. Thời hạn tiếp nhận bài dự thi: từ ngày 12/3 - 2/4/2024, qua website: http:// khatvongnonsong.hoisinhvien.com.vn. LƯU TRINH Tuổi trẻ Hải Phòng với “Tháng Ba biên giới” Ngày 17/3, Thành Đoàn Hải Phòng tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới”, ra quân “Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu”, tại huyện Cát Hải và Tiên Lãng nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tháng Thanh niên 2024 và kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng, 35 năm ngày Biên phòng toàn dân. Tại chương trình “Tháng Ba biên giới” ở Đồn Biên phòng Quang Vinh (huyện Tiên Lãng), Thành Đoàn Hải Phòng tặng một bản đồ hành chính Việt Nam hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”; tặng 10 suất quà, 6 suất học bổng “nâng bước em đến trường” cho con em cán bộ, chiến sĩ và tặng 200 cây giống cho Đồn biên phòng Quang Vinh. Tại UBND xã Quang Vinh (huyện Tiên Lãng), tuổi trẻ thành phố cảng tổ chức lễ ra quân “Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu”, vận động kinh phí, nguồn lực hỗ trợ xây một “Nhà nhân ái” (50 triệu đồng); tặng kinh phí xây dựng nông thôn mới, 3.000 cuốn vở học sinh và tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn. Tại huyện Cát Hải, Thành Đoàn Hải Phòng phối hợp với Bộ GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức chương trình trồng cây hưởng ứng chương trình “Vì một Việt Nam xanh”. Các đơn vị đã trao tặng kinh phí xây dựng 2 “Nhà nhân ái” cho hai gia đình hoàn cảnh khó khăn, có nạn nhân bị tai nạn giao thông ở xã Đồng Bài (huyện Cát Hải) với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng. Cùng ngày, đoàn viên thanh niên các quận, huyện đồng loạt tổ chức các hoạt động phát động xây dựng nông thôn mới, tiêu biểu như: giọt hồng nhân ái, hãy làm sạch biển; hỗ trợ xây dựng nhà khăn quàng đỏ, nhà nhân ái, xây dựng khu vui chơi cho thiếu nhi, thăm khám, phát thuốc miễn phí cho người dân... với tổng kinh phí gần 900 triệu đồng. NGUYỄN HOÀN Lãnh đạo Chính phủ, Hội Nhà báo Việt Nam trao phần thưởng đến đại diện báo Tiền Phong ẢNH: PHẠM NGUYỄN Phát biểu khai mạc ngày hội, chị Dương Thị Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương, cho biết, ngày hội hiến máu được tổ chức nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào hiến máu tình nguyện. Đặc biệt, trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán để san sẻ giọt máu nghĩa tình cho các bệnh nhân cần điều trị tại các cơ sở y tế. Đồng thời, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm vì cộng đồng của đoàn viên thanh niên. Từ sáng sớm, khoảng 700 đoàn viên thanh niên, người lao động tỉnh Hải Dương xếp hàng kín khu vực đăng ký hiến máu tại Nhà văn hóa huyện Tứ Kỳ. Ngày hội không chỉ thu hút các bạn trẻ, đoàn viên thanh niên mà còn cán bộ hưu trí, công nhân, người lao động... tham gia hiến máu tình nguyện. Ông Phạm Văn Tuấn (58 tuổi, cán bộ hưu trí) chia sẻ, đây là lần thứ 6 ông tham gia hiến máu tình nguyện. Dịp này, được các bạn trẻ tuyên truyền phát động từ sau Tết nên ông đã vận động người thân, bà con lối xóm đi hiến máu. Ngoài ý nghĩa san sẻ giọt máu nghĩa tình tới những người bệnh, khi tham gia hiến máu ông còn được nhân viên y tế thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, giúp ông điều chỉnh kế hoạch ăn uống, sinh hoạt điều độ. Chị Lê Thị Đào (40 tuổi, công nhân) chia sẻ, vài năm trước, chị chứng kiến người thân gặp nạn được hỗ trợ máu điều trị nên từ đó chị thường xuyên đăng ký hiến máu. Dù ở khá xa trung tâm huyện nhưng ngày cuối tuần, chị và nhiều đồng nghiệp cùng đến hiến máu. Kết thúc ngày Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI tại Hải Dương, Ban tổ chức tiếp nhận 378 đơn vị máu. NGUYỄN HOÀN Hàng trăm đoàn viên, lao động Hải Dương hiến máu Ngày 17/3, Tiền Phong phối hợp với Tỉnh Đoàn Hải Dương tổ chức ngày Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI, năm 2024 tại Nhà văn hóa huyện Tứ Kỳ nhằm vận động đoàn viên thanh niên và người dân tham gia hiến máu cứu người. Đoàn viên, người lao động tỉnh Hải Dương xếp hàng đăng ký hiến máu ngày Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI năm 2024

KINH TẾ 5 n Thứ Hai n Ngày 18/3/2024 KIẾN NGHỊ ĐỂ DOANH NGHIỆP TỰ QUYẾT ĐỊNH GIÁ BÁN LẺ Liên quan đến việc góp ý xây dựng nghị định mới của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Sở Công Thương TPHCM mới đây có công văn gửi Bộ Công Thương đề xuất có quy định về giải pháp điều hành giá theo biên độ giá xăng dầu tăng, giảm phù hợp với thị trường. Theo Sở Công Thương TPHCM, thời gian qua sở đã ghi nhận ý kiến của nhiều doanh nghiệp liên quan điều chỉnh chu kỳ điều hành giá xăng dầu. Một số doanh nghiệp đề xuất rút ngắn chu kỳ điều hành giá, một số đề xuất quay trở lại chu kỳ điều hành giá 15 ngày. Một số doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối đề xuất có chu kỳ điều chỉnh giá là 20 ngày để phù hợp với khung thời gian quy định về lượng xăng dầu dự trữ. Sở Công Thương TPHCM cũng kiến nghị Bộ Công Thương nghiên cứu, xây dựng các quy định về điều kiện cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu theo hướng gia tăng các điều kiện đảm bảo chặt chẽ và nâng cao năng lực của doanh nghiệp. Việc để quy định hiện hành cho phép doanh nghiệp phân phối xăng dầu có thể không cần đầu tư hạ tầng, bến bãi, kho chứa, hệ thống phân phối, chỉ cần thuê lại từ các đơn vị khác…đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng cũng dẫn đến tình trạng nhiều doanh nghiệp đầu mối lợi dụng các kẽ hở để trục lợi, thậm chí không đáp ứng đủ điều kiện nhưng vẫn được cấp phép. Cùng với đó, Bộ Công Thương cần nghiên cứu, xác định rõ quyền và nghĩa vụ kinh doanh của doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu để đưa vào nghị định mới. Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Hùng Việt, Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Nguyễn Hùng Việt cho rằng, nếu Chính phủ quyết tâm sửa triệt để nghị định về kinh doanh xăng dầu thì cần mạnh dạn để cho thị trường quyết định hoạt động kinh doanh xăng dầu. Theo ông Việt, phải tách rời khâu bán lẻ ra khỏi các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối. Nếu đã chọn làm đầu mối, phân phối thì không bán lẻ. Việc cho phép doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối được quyền vừa nhập khẩu vừa phân phối vừa bán lẻ là phi thị trường và tạo sự bất cập trong kinh doanh. Việc vừa nhập khẩu, vừa phân phối và vừa bán lẻ cũng dễ dẫn đến lũng đoạn thị trường. Đi kèm với việc tách khâu bán lẻ, cũng cần có chi phí định mức riêng biệt cho từng khâu từ nhập khẩu, phân phối và bán lẻ. “Việc tách rời chi phí từng khâu sẽ giúp doanh nghiệp hạch toán riêng biệt. Khi nhà phân phối bán ra 1 khối xăng dầu thì Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế sẽ biết phí môi trường và tất cả các loại thuế phải tính toán ngay từ cửa ra của nhà phân phối. Về phần tổng đại lý và đại lý, cục thuế địa phương chỉ thu thuế chênh lệch giá trị gia tăng và giá bán hàng nếu có tăng có giảm. Việc tách chi phí riêng biệt từng khâu sẽ tránh được việc chuyển giá, chuyển thuế phí cho sân sau, tránh được việc ép đại lý bán lẻ bán hàng không có lợi nhuận, giúp cơ quan quản lý thu thuế được đúng và đủ”, ông Việt phân tích. Đại diện các doanh nghiệp bán lẻ cũng cho rằng, thị trường chỉ thật sự ổn chừng nào không còn cảnh doanh nghiệp phải bán xăng dầu dưới giá thành. Cơ quan quản lý cũng cần tăng cường trách nhiệm thanh tra, giám sát hoạt động của các đầu mối, thương nhân phân phối và cả bán lẻ. Cùng với việc có quy định tách khâu bán lẻ khỏi các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, cần để doanh nghiệp tự quyết giá bán thay vì cơ quan quản lý định giá như hiện nay. Việc tự quyết giá bán như áp dụng với thị trường gas nhiều năm qua sẽ giúp doanh nghiệp kinh doanh có lãi và điều này sẽ giúp thị trường không có tình cảnh “đứt nguồn” như từng xảy ra thời gian qua. PHẢI THEO CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế, TS Vũ Đình Ánh cho rằng, nhiệm vụ lúc này với cơ quan quản lý (Bộ Công Thương), chính là cần xây dựng nghị định mới có tầm nhìn. Cụ thể, nghị định mới phải đảm bảo hai tiêu chí: Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đảm bảo vận hành theo cơ chế thị trường. Trong đó, phải giải quyết được gốc của vấn đề là Nhà nước phải tạo ra thị trường xăng dầu thực sự, để thị trường tự vận hành và điều tiết theo nguyên tắc cạnh tranh. Theo ông Ánh, để thị trường vận hành ổn định, trước hết cần hạn chế sự can thiệp quá nhiều của cơ quan quản lý. Thị trường sẽ vận hành tốt nếu để doanh nghiệp tự vận động, thực hiện theo đúng các quy định, còn vai trò của cơ quan quản lý sẽ là giám sát và hậu kiểm. Điển hình như Bộ Công Thương chỉ cần giao chỉ tiêu nhập khẩu xăng dầu tối thiểu trong năm cho các doanh nghiệp đầu mối và định kỳ kiểm tra. Việc của doanh nghiệp sẽ là phải tự lo đàm phán, chọn thời điểm để có giá nhập khẩu tốt nhất và cung ứng đủ số lượng cho thị trường theo đúng phần giao của cơ quan quản lý. Túm lại doanh nghiệp đầu mối chỉ cần đảm bảo nhập đủ số lượng, không cần biết là nhập khẩu hay mua lại từ các nhà máy trong nước. Cơ quan quản lý sẽ xử lý nếu doanh nghiệp không đáp ứng được số lượng phân giao. Khi có đầu vào tốt, đương nhiên sẽ có sự cạnh tranh về giá giữa các doanh nghiệp. “Cùng với sắp xếp lại hệ thống, tạo cạnh tranh giữa các đầu mối, giá đầu vào sẽ giảm xuống mức thấp nhất và như vậy doanh nghiệp và người tiêu dùng đều có lợi. Cùng đó, cần tách khâu bán lẻ khỏi các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối đi cùng với xóa độc quyền nhóm. Như vậy thị trường sẽ ổn”, ông Ánh kiến nghị. Liên quan đến việc sửa nghị định kinh doanh xăng dầu và những kiến nghị để thị trường xăng dầu vận hành trơn tru, không còn tình cảnh liên tục phải sửa vì những bất cập, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam (VINPA) Bùi Ngọc Bảo cho rằng, việc sửa các bất cập về quản lý kinh doanh xăng dầu là cần thiết, tuy nhiên, phải thực hiện triệt để. Như Nghị định 80 mới được ban hành và áp dụng được vài tháng nhưng đến nay cũng đã phải sửa dù đã có sự điều chỉnh về công thức tính giá, bãi bỏ loại hình tổng đại lý. Nghị định có nhiều mặt được khi có sự thay đổi về thời gian điều hành và đáp ứng được phần nào yêu cầu từ các doanh nghiệp. Trong đó, đáng chú ý chính là việc nghị định đã cập nhật thời gian điều chỉnh rút chi phí tạo nguồn sát hơn với thực tế, rút từ 6 tháng còn 3 tháng. Thời gian điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu được rút xuống còn 7 ngày (ấn định vào thứ năm hàng tuần) thay cho 10 ngày trước đây. Những cập nhật này đã giúp cho giá thị trường xăng dầu bán lẻ trong nước tiệm cận dần với giá xăng dầu thế giới. “Nghị định 80 đã giúp tăng sự cạnh tranh trên thị trường cũng như tăng cạnh tranh về chiết khấu, giúp doanh nghiệp tối ưu được nguồn hàng bằng cách cho phép đại lý bán lẻ xăng dầu được mua xăng dầu từ tối đa 3 nguồn. Dù có những điểm mới nhưng Nghị định 80 vẫn chưa khắc phục hết được các bất cập hiện nay của thị trường xăng dầu”, ông Bảo nói. Để thị trường thật sự vận hành trơn tru, theo ông Bảo, cần phải sửa các quy định quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu và để thị trường xăng dầu vận hành theo đúng cơ chế thị trường. Theo đó, cần gỡ bỏ quy định không cần thiết liên quan đến các thủ tục hành chính trong kinh doanh xăng dầu đi kèm với đó là xây dựng cơ chế làm sao để đảm bảo cho doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả. PHẠM TUYÊN Hoạt động kinh doanh xăng dầu của các doanh nghiệp đầu mối cần minh bạch hơn, các cơ quan quản lý phải nắm thông tin sát thị trường, chịu trách nhiệm giám sát chặt chẽ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và điều hành giá xăng dầu kịp thời, không để doanh nghiệp bị lỗ, phải móc tiền túi để gánh lỗ cho người dân… là những kiến nghị của doanh nghiệp liên quan việc xây dựng nghị định mới về kinh doanh xăng dầu. XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ XĂNG DẦU: Doanh nghiệp muốn thoát lỗ do cơ chế Nếu để doanh nghiệp xăng dầu tự quyết giá bán sẽ là bước đột phá trong quản lý thị trường xăng dầu ẢNH: NGUYỄN BẰNG Trao đổi với PV Tiền Phong, một đại diện Bộ Công Thương cho biết, sau khi Thủ tướng có yêu cầu Bộ Công Thương phải trình nghị định mới trong tháng 3, Bộ đã có ý kiến xin được lui sang tháng 6/2024, do phải tuân thủ các quy trình. “Riêng việc lấy ý kiến các bộ, ngành và tổng hợp theo quy định cũng cần tới 2 tháng. Hiện Bộ Công Thương sẽ cố gắng gấp rút hoàn tất việc xây dựng dự thảo nghị định và đưa ra lấy ý kiến trong tháng 3 này. Việc sửa các quy định sẽ giúp thị trường vận hành tốt hơn”, đại diện Bộ Công Thương cho hay.

Tại chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2024 do báo Tuổi trẻ TPHCM phối hợp Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức hôm qua tại ĐH Bách khoa Hà Nội, Hoàng Quỳnh Anh, học sinh lớp 12A11, Trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang, cho biết em muốn tìm hiểu ngành quản trị kinh doanh của các trường như Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH Ngoại thương. Đây là những trường em muốn được theo học. Tuy vậy, em vẫn dự phòng tìm hiểu thêm một vài trường ĐH khác có đào tạo ngành này nhưng phân khúc điểm chuẩn thấp hơn. Chị Trần Thị Dung cùng con đang học lớp 12 Trường THPT Newton, Hà Nội đến các gian hàng của Học viện Ngoại giao, Trường ĐH Thương mại, Trường ĐH Ngoại thương để tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm nay. Theo chị Dung, con gái muốn học nhất ngành Quản trị kinh doanh, tiếp đến là ngành Kinh doanh quốc tế và nguyện vọng thứ 3 là ngành ngôn ngữ Anh. Trong đó, 2 ngành liên quan đến kinh tế là con muốn theo học, còn ngành ngôn ngữ Anh là “chữa cháy”. Thạc sĩ Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh, Trường ĐH Thương mại, cho biết năm nay thí sinh bắt đầu tìm hiểu chuyên sâu về các ngành nghề đào tạo. Tuy nhiên, thí sinh vẫn còn nhầm lẫn giữa ngành Kinh tế và ngành Quản trị kinh doanh, các em vẫn hiểu 2 ngành này tương tự nhau. Trong khi đó, công việc sau khi tốt nghiệp của 2 ngành này thực chất khác hẳn nhau. Ngành Kinh tế thiên về lí thuyết, làm công tác nghiên cứu chính sách. Còn ngành Quản trị kinh doanh là trực tiếp làm các công việc tại doanh nghiệp. Sau khi tư vấn cho thí sinh, ông Trung dự báo năm nay ngành Quản trị kinh doanh sẽ thu hút sự quan tâm của đông đảo thí sinh và điểm chuẩn có thể sẽ cao hơn những năm trước. Trong khi đó, một thí sinh đặt câu hỏi đến các chuyên gia tư vấn là giữa ngành phù hợp, yêu thích và ngành đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, thí sinh nên lựa chọn như thế nào là hợp lí. Trả lời câu hỏi này, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Giám đốc Trung tâm Khảo thí, ĐH Quốc gia Hà Nội, chia sẻ nếu thí sinh muốn sau khi tốt nghiệp có một công việc ổn định thì lựa chọn ngành học đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Còn nếu thực sự muốn theo đuổi đam mê thì nên lựa chọn ngành học yêu thích. Tuy nhiên, ông Thảo cho hay, ngành đáp ứng nhu cầu xã hội thường chỉ trong thời gian ngắn vì thị trường lao động luôn thay đổi, nhưng người lao động vẫn có thể song song vừa có cuộc sống ổn định vừa theo đuổi được đam mê. LÃNH ĐẠO SỞ GD&ĐT VÀO BAN ĐỀ THI Tại chương trình tư vấn, thí sinh còn được lãnh đạo Vụ, Cục của Bộ GD&ĐT thông tin về những điểm cần lưu ý trong kì thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH năm nay. TS Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết năm nay ban đề thi tốt nghiệp THPT không chỉ có lãnh đạo Cục, Vụ trực thuộc Bộ GD&ĐT mà còn có lãnh đạo các sở GD&ĐT. “Chúng tôi điều chỉnh nhân sự như vậy để đề thi được ra vừa sức với học sinh, đảm bảo được các mục đích đặt ra của kì thi là xét tốt nghiệp THPT, đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông và đủ độ tin cậy, đủ tính phân hóa để các cơ sở đào tạo có thể sử dụng vào việc tuyển sinh”, ông Phong nói. Ông cũng cho biết, nếu năm nay thí sinh dự thi chưa đỗ tốt nghiệp hoặc chưa đạt mức điểm để xét tuyển ĐH thì có thể thi lại vào kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và đề thi phù hợp với chương trình thí sinh theo học (chương trình giáo dục phổ thông 2006. Từ năm 2025, thí sinh lớp 12 thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018). PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT, thông tin, quy chế tuyển sinh năm nay được giữ ổn định, đảm bảo minh bạch, công bằng cho thí sinh. Đặc biệt, sự cải thiện hệ thống thông tin giúp xét tuyển thuận tiện, dễ dàng. Theo quy định của Bộ, thí sinh sẽ chỉ đăng ký nguyện vọng theo ngành/ trường mà không cần đăng ký nguyện vọng theo phương thức, tổ hợp xét tuyển. Các khâu của quá trình tuyển sinh đều thực hiện trực tuyến. Bên cạnh đó, thí sinh cần nhớ phải cập nhật lên hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT tất cả những dữ liệu có thể phục vụ cho việc xét tuyển như điểm học bạ, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ đánh giá năng lực, các chứng nhận để cộng điểm ưu tiên, khuyến khích theo quy chế Bộ ban hành. Bà Thủy đặc biệt lưu ý thí sinh không bỏ lỡ các mốc thời gian đã được quy định. Đồng thời, quy trình này phải thực hiện liền mạch, tránh trường hợp hệ thống chưa ghi nhận nguyện vọng đăng kí của thí sinh. Trong buổi tư vấn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH nhắc lại một quy định cũ, nhưng vẫn mới với nhiều học sinh và phụ huynh năm nay. Đó là thí sinh sau khi đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm của các trường vẫn phải đăng ký nguyện vọng trúng tuyển sớm lên hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT và nộp lệ phí xét tuyển tương ứng với số nguyện vọng đã đăng ký thì mới hợp lệ. Do hệ thống này chỉ xác nhận thí sinh trúng tuyển 1 nguyện vọng duy nhất (nếu đủ điều kiện) nên thí sinh cần sắp xếp thứ tự đặt nguyện vọng mình yêu thích lên trên. Thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng nào, hệ thống sẽ dừng lại ở nguyện vọng đó, không xét tiếp. NGHIÊM HUÊ Phần lớn thí sinh xét tuyển đại học (ĐH) năm nay vẫn có xu hướng lựa chọn nhóm ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh. Chuyên gia dự báo điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh năm nay sẽ cao hơn những năm trước. Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh tại chương trình tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2024 diễn ra ngày 17/3 ẢNH: TRỌNG QUÂN Nhóm ngành kinh tế - quản trị kinh doanh vẫn hút thí sinh 6 KHOA GIÁO n Thứ Hai n Ngày 18/3/2024 Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, thí sinh bắt đầu đăng kí nguyện vọng xét tuyển sinh ĐH năm 2024 lên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ từ ngày 10/7 đến 17h ngày 25/7 bằng hình thức trực tuyến. Ngày 13/3, bà N.T.T.L (70 tuổi, quốc tịch Mỹ, tạm trú tại quận 3, TPHCM) đến Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn (số 31 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1) làm đẹp. Qua thăm khám, phía bệnh viện xác định bà L bị chảy xệ da mặt và thừa da mi dưới. Bà L được chỉ định điều trị bằng phương pháp phẫu thuật căng da vùng mặt cổ, phẫu thuật thừa da mi dưới. Khoảng 18 giờ cùng ngày, sau khi phẫu thuật, bệnh nhân xuất hiện tình trạng lơ mơ, kích thích, ngưng thở, nhịp tim rời rạc... Bệnh nhân được xử lý theo hướng ngộ độc thuốc tê và sốc phản vệ. Tuy nhiên, tình trạng bệnh diễn biến xấu nên bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu. Trao đổi với phóng viên, ông N.V.T (em trai bệnh nhân) cho biết, tối 13/3, gia đình không liên lạc được với bà L nên đã đến bệnh viện để tìm hiểu. Tuy nhiên, phía Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn không cung cấp thông tin. Đến ngày 14/3, bệnh viện mới thông báo đến gia đình về việc bà L bị sự cố khi phẫu thuật, phải chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu. Tại đây, bệnh nhân đã được các bác sĩ hồi sức tích cực, tiến hành đặt ECMO. Tuy nhiên, tình trạng bệnh càng lúc càng nặng. Tối 15/3, bệnh nhân tử vong với chẩn đoán “ngừng hô hấp tuần hoàn do ngộ độc thuốc tê, biến chứng suy đa cơ quan không hồi phục”. Trước cái chết bất thường của người thân, gia đình bà L đã có đơn thư gửi đến Sở Y tế, cơ quan Công an điều tra đề nghị giải phẫu tử thi làm rõ nguyên nhân tử vong. Gia đình bà L cũng đã nhờ luật sư thực hiện các thủ tục tố tụng, Sở Y tế TPHCM đã yêu cầu Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn báo cáo vụ việc. VÂN SƠN Do ngộ độc thuốc tê Ngày 17/3, thông tin từ Thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết, lực lượng thanh tra đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một Việt kiều Mỹ khi đi làm đẹp tại Bệnh viện Thẩm mỹ JK Nhật Hàn. Nguyên nhân dẫn tới tử vong ở người bệnh được chẩn đoán là do ngộ độc thuốc tê (ảnh minh họa) NỮ VIỆT KIỀU TỬ VONG KHI LÀM ĐẸP:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==