Tiền Phong số 75

THỨ SÁU 15/3/2024 SÕ 75 0977.456.112 TRIỆU TRÁI TIM, MỘT KHÁT VỌNG TRANG 11 TRANG 16 TRANG 14 TRANG 12 TRANG 3 NGĂN SỞ HỮU CHÉO, THAO TÚNG TẠI TỔ CHỨC TÍN DỤNG DIỄN ĐÀN " TIẾNG NÓI TUỔI TRẺ - HÀNH ĐỘNG CỦA ĐOÀN" NGƯỜI DÂN “TRẦY TRẬT” NỘP HỒ SƠ ĐỔI GIẤY PHÉP LÁI XE TRỰC TUYẾN: GImI C“NG HIẾN VÀ S¡ “THAY MÁU” THẾ HỆ Ban Bí thư Trung ương Đoàn với đại biểu dự diễn đàn ẢNH: NHƯ Ý Đen Vâu cÏ m½t trong đÄ cá MV cÛa năm và Nam ca sÌ cÛa năm. mnh: NVCC ĐẠI DIỆN CỤC ĐƯỜNG BỘ NÓI GÌ? HÀ NỘI Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ NHẤT THẾ GIỚI: TRANG 5 Phụ thuộc vào sự “tự giác“ CHỐNG THẤT THU THUẾ TRONG KINH DOANH VÀNG: Bao giờ hạn chế xe cá nhân? CÏ những chính phÛ âm thầm mua bitcoin Người viết nên lịch sá điÄn kinh Phú Yên 2023 cÏ thể nÏi là năm bội thu cÛa nhạc ViÈt, căn cà vào danh sách tham kh¯o đÄ cá tß BTC cÛa gi¯i CÕng hiến. Không chË ghi nh·n sự “cÕng hiến” cÛa lớp nghÈ sÌ trÀ hÙng h·u, gi¯i thưçng cÎn để khán gi¯ tham gia nhiÄu hơn vào công tác đÄ cá lẫn bầu chÒn. TRANG 8+9 Theo anh BÙi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đ¯ng, Bí thư thà nhất T.Ư Đoàn, khát vÒng phồn vinh, hạnh phúc cÛa đất nước cÏ thực hiÈn được hay không phụ thuộc vào sự đồng điÈu khát vÒng cÛa nhân dân c¯ nước, trong đÏ, cÏ lực lượng thanh niên. TRANG 6+7

2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 15/3/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång bieân taäp: LEÂ XUAÂN SÔN n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET Xây dựng phương án bảo hộ công dân Việt Nam ở Haiti Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 14/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết về công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở Haiti. Theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba kiêm nhiệm Haiti, tình hình bạo lực ở Haiti leo thang rất nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khiến nhiều người chết và bị thương. Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba kiêm nhiệm Haiti đã triển khai nhiều biện pháp bảo hộ công dân. Đại sứ quán đã đăng khuyến cáo trên mạng xã hội để hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân; cử cán bộ của Đại sứ quán trực 24/7 để giữ liên lạc thường xuyên với các đầu mối cộng đồng người Việt ở Haiti để liên tục cập nhật thông tin; phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và đoàn ngoại giao trên địa bàn để triển khai biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Bà Hằng cho biết, khoảng 70-80 người Việt Nam đang ở Haiti. Theo thông tin mới nhất, tình hình người Việt Nam tại Haiti vẫn an toàn. Ngày 12/3, Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức, sau nhiều tuần quốc gia Caribe rơi vào tình trạng hỗn loạn vì các băng đảng tấn công chính phủ và trật tự xã hội bên bờ vực sụp đổ. BÌNH GIANG Khai mạc Hội báo Toàn quốc 2024 Với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân”, Hội báo Toàn quốc 2024 được khai mạc tại TPHCM. Hội báo do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp với UBND TPHCM tổ chức, diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17/3, với sự tham gia của hầu hết các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, của 63 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố. Hội báo toàn quốc 2024 có 112 gian trưng bày (gấp hơn 2 lần so với những lần trước) và gần 300 cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo và các đơn vị đào tạo báo chí tham gia. Ngoài ra còn có 64 gian hàng trưng bày đặc sản vùng miền cả nước. Cùng với triển lãm, trưng bày truyền thống, Hội báo lần đầu tiên tổ chức diễn đàn báo chí toàn quốc về các hoạt động nghiệp vụ với 10 phiên thảo luận và với sự tham gia của hơn 60 diễn giả là nhà báo dày dạn kinh nghiệm, lãnh đạo cơ quan báo chí hàng đầu Việt Nam, các chuyên gia truyền thông quốc tế uy tín. VÂN SƠN - NHÀN LÊ - Hôm qua mọi người có dự buổi kiểm điểm trước dân của tổ trưởng tổ tín dụng làng không? - Có việc đó à? - Mõ rao tin mấy ngày liền, mọi người chắc bận đi lễ chùa nên không quan tâm thôi. - Thiếu sót với các sự kiện của làng quá! Phiền Mõ báo cáo lại thông tin cho mọi người nghe. Mà này, tổ trưởng tín dụng làng phạm phải điều gì mà bị kiểm điểm? - Không minh bạch, công khai các khoản vay và lãi suất, thêm vào đó nhiều lần gạ gẫm chung chi phí bôi trơn mới được cho vay… - Ừ, nhiều người cũng bày tỏ bức xúc, nhưng sao đến lúc này mới tổ chức kiểm điểm? - Hành vi đó là tham nhũng vặt, dân làng nghiến răng chịu đựng, nhưng mấy chục lần vặt thành ra…bị lộ. - Thế trong buổi kiểm điểm tổ trưởng tín dụng có tỏ ra ăn năn hối lỗi không? - Rất ăn năn. Có lúc tổ trưởng tín dụng vừa trình bày vừa khóc. Câu mọi người nghe rõ nhất là khi tổ trưởng nói rằng, biết dân làng còn nghèo khó nhưng vẫn chìa tay ra nhận dăm triệu đồng bôi trơn. Giờ nghĩ lại thấy xấu hổ quá! - Tổ trưởng nói vậy có vội quá không nhỉ? - Ăn năn, sám hối có lúc nào là vội đâu. Sao mọi người nghĩ thế? - Tại bởi hôm rồi đọc báo, có bà trưởng đoàn thanh tra nhận 5,2 triệu đô tiền hối lộ lúc đó mới đến ngưỡng thấy xấu hổ. Tổ trưởng tín dụng làng mình chỉ mới nhận dăm triệu thôi, chờ đủ 5,2 triệu đô rồi xấu hổ một thể… -!!!??? MÕ LÀNG Chờ xấu hổ một thể TIN 36 NĂM SỰ KIỆN GẠC MA – TRƯỜNG SA: Quảng Bình gắn biển tên đường Đảo phó Trần Văn Phương Sáng 14/3, bên bờ sông Gianh thuộc phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) - quê hương của Đảo phó Gạc Ma, Anh hùng liệt sỹ Trần Văn Phương, chính quyền, nhân dân và đồng đội long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 64 chiến sỹ đã hi sinh trong trận hải chiến không cân sức trên bãi đá Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa cách đây 36 năm; đồng thời làm lễ gắn biển tên đường mang tên Trần Văn Phương. Tại buổi lễ, cựu binh Nguyễn Văn Thống, Hội trưởng cựu binh Gạc Ma tại Quảng Bình xúc động nói: “Tên của Anh hùng liệt sỹ Trần Văn Phương được đặt tên cho con đường ven biển đẹp nhất quê hương anh không chỉ là niềm tự hào của gia đình, quê hương mà còn có cả những người lính Gạc Ma đã hy sinh và những người lính còn sống như chúng tôi. Đây là một sự ghi nhận xứng đáng của chính quyền và nhân dân đối với sự hi sinh oanh liệt của người con quê hương Anh hùng liệt sỹ Trần Văn Phương”. n Khánh Hòa: Ngày 14/3, Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (ở xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) đã đón hàng nghìn vị khách đến thăm viếng, tưởng nhớ 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam hy sinh trong khi bảo vệ Gạc Ma. Rất nhiều người thân và đồng đội các chiến sĩ Gạc Ma cũng đến đây dâng hương với nỗi nhớ khôn nguôi về những anh hùng bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. H. NAM - L. HỒ - K. NGUYÊN Quảng Nam đăng cai Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia Ngày 15/3, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam khai mạc Triển lãm Phục hồi đa dạng sinh học. Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các chương trình “Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia - Quảng Nam 2024”. Với chủ đề “Chung sống hài hòa với thiên nhiên”, Năm phục hồi đa dạng sinh học quốc gia - Quảng Nam 2024 có 37 sự kiện, hoạt động diễn ra xuyên suốt từ tháng 3 - 11/2024; mục tiêu quảng bá các giá trị tài nguyên đa dạng sinh học, sự phong phú của các loài động thực vật quý hiếm, đặc hữu; bảo vệ môi trường, sống hài hòa với thiên nhiên, góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu, thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết, chia sẻ trách nhiệm trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi sinh thái bằng các hành động cụ thể. HOÀI VĂN Ngày 14/3, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức Hội nghị Triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre là cán bộ được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác. Ông Nghĩa mong muốn, đồng chí Trần Thanh Lâm sẽ phát huy hết tâm sức, trí tuệ của mình, tiếp tục nỗ lực học hỏi, nghiên cứu, nỗ lực phấn đấu; quyết tâm cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bến Tre kế thừa truyền thống, tiếp thu kinh nghiệm của thế hệ các đồng chí lãnh đạo đi trước, giữ vững và phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần Đồng Khởi, ý chí, khát vọng vươn lên của người Bến Tre; phấn đấu xây dựng Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Trần Thanh Lâm cho biết, Bến Tre là địa phương giàu bản sắc văn hóa, có bề dày truyền thống cách mạng, tinh thần hiếu học, nơi sinh ra những người con ưu tú của dân tộc, đất nước; là nơi ngọn lửa “Đồng Khởi” được nhóm lên, thổi bùng khắp miền Nam trong cuộc kháng chiến vĩ đại của cả dân tộc. “Tự hào về truyền thống văn hóa và cách mạng, tự hào về những kết quả, thành tựu của tỉnh trong quá trình xây dựng và phát triển, tôi càng nhận thức sâu sắc rằng nhiệm vụ được giao là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề. Cương vị mới, trọng trách mới, nhiệm vụ mới đòi hỏi bản thân tôi phải không ngừng học tập, rèn luyện vượt qua khó khăn, thử thách; nỗ lực tận tâm, tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm vì sự phát triển của tỉnh Bến Tre”, ông Trần Thanh Lâm nói. Tại hội nghị, bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre đã thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre phân công ông Trần Thanh Lâm nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre. Ông Trần Thanh Lâm sinh năm 1973, quê Hà Nam. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị thông tin. Trước khi được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, ông Trần Thanh Lâm từng đảm nhận các chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương); Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong; Phó chánh Văn phòng T.Ư Đoàn kiêm Thư ký Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; Thường vụ Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. HÒA HỘI Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao quyết định cho tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Trần Thanh Lâm ẢNH: HÒA HỘI PHÓ BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG TRẦN THANH LÂM LÀM PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY BẾN TRE

THỜI SỰ 3 n Thứ Sáu n Ngày 15/3/2024 DOANH NGHIỆP MUỐN GIẢM THÊM LÃI SUẤT Một trong những câu hỏi được đặt ra trong suốt thời gian qua là: Vì sao doanh nghiệp kêu thiếu vốn, khó tiếp cận vốn tín dụng, trong khi lượng tiền gửi của tổ chức kinh tế và dân cư vào hệ thống ngân hàng tăng, lãi suất huy động liên tục giảm? Chia sẻ tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa kiến nghị phải giải “bài toán thừa tiền” khi ngân hàng không cho vay được, còn doanh nghiệp muốn vay lại không vay được. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã họp nhiều nhưng chưa có giải pháp. Đặc biệt, ông Thân đặt vấn đề, lãi suất cho vay bình quân là 6,4% nhưng thực tế ngân hàng cho vay bao nhiêu, hay vẫn 10%? Đến ngày 29/2/2024, tín dụng nền kinh tế giảm 0,72% so với cuối năm 2023, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết, mức giảm diễn ra ở hầu hết các ngành, lĩnh vực. Tuy nhiên, có 2 lĩnh vực tăng trưởng trong 2 tháng đầu năm là tín dụng bất động sản (tăng 0,23%) và tín dụng đối với chứng khoán (tăng 2,56%). Nêu nguyên nhân dẫn đến tín dụng tăng trưởng âm, Phó Thống đốc NHNN cho rằng do cầu và sức hấp thụ vốn của nền kinh tế ở mức thấp. Nhiều doanh nghiệp thu hẹp hoặc ngừng hoạt động do sức ép lạm phát, giá cả vật liệu tăng; thiếu đơn hàng; nhiều yếu tố đầu vào, chi phí sản xuất kinh doanh cao nên không có nhu cầu vay vốn; người dân tăng dự phòng và giảm vay chi tiêu… Trong khi đó, một số nhóm khách hàng có nhu cầu nhưng chưa đáp ứng điều kiện vay vốn; nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa do quy mô vốn nhỏ, năng lực hạn chế, thiếu phương án kinh doanh khả thi. Ông Lê Tiến Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho hay, hiện nay lãi suất của các quốc gia ở mức 3,5%. Còn tại Việt Nam, với Tập đoàn Dệt may Việt Nam hiện nay, thì mức vay trung bình khoảng 7% với doanh nghiệp tốt và khoảng 9% đối với doanh nghiệp xấu. “Nếu không có sự hỗ trợ của ngân hàng, chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành thì chúng ta có thể mất đi ngành sợi", ông Trường nhận định. Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group Đặng Minh Trường bày tỏ mong muốn của các doanh nghiệp bất động sản được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng có chi phí thấp hơn. Hiện nay sự chênh lệch giữa các khoản vay của ngân hàng thương mại cổ phần và ngân hàng thương mại nhà nước chênh khá lớn (từ 4-5%), doanh nghiệp mong muốn có sự thu hẹp khoảng cách này và nếu được thì các chi phí vay vốn giảm hơn nữa để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi. Đề cập đến vấn đề tỷ giá, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam cho biết, với Vietnam Airlines là ngành hàng không thì 1% thay đổi tỷ giá mất 300 tỷ, nếu 5% thì chi phí một năm tăng lên 1.500 tỷ. “Vietnam Airlines rất mong muốn tỷ giá ổn định, ở mức thấp nhất có thể”, Chủ tịch Vietnam Airlines kiến nghị. “5 TĂNG TỐC, BỨT PHÁ” Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát định hướng chỉ đạo, điều hành bằng ba cụm từ: “5 tăng”, “5 giảm”, “5 tăng tốc, bứt phá”. Trong đó, “5 giảm” được Thủ tướng chỉ ra: Giảm lãi suất cho vay; giảm chi phí giao dịch, hoạt động; giảm thủ tục hành chính; giảm phiền hà, sách nhiễu; giảm tiêu cực, lợi ích nhóm, “sân sau”… “5 tăng tốc, bứt phá” gồm: Tăng tốc, bứt phá về số hóa; tăng tốc, bứt phá về chất lượng dịch vụ; tăng tốc, bứt phá về chất lượng nguồn nhân lực; tăng tốc, bứt phá về hạ tầng ngân hàng; tăng tốc, bứt phá về phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, góp phần tăng trưởng kinh tế. Với định hướng trên, Thủ tướng yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, nhất là điều hành hài hòa, hợp lý giữa lãi suất và tỷ giá. Điều hành tăng trưởng tín dụng hiệu quả, gắn với bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống TCTD. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc cấp tín dụng của các TCTD; nghiêm cấm việc cấp tín dụng không đúng quy định pháp luật, không đúng đối tượng. Với các tổ chức tín dụng, Thủ tướng yêu cầu phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của các TCTD, tăng cường trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh trong việc chia sẻ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp theo quan điểm “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” và “cùng thắng”. Tiếp tục tiết giảm chi phí, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay; thực hiện nghiêm túc việc công bố lãi suất cho vay bình quân để doanh nghiệp, người dân thuận lợi trong việc lựa chọn ngân hàng vay vốn. Đối với các bộ, ngành liên quan, Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp tục điều hành chính sách tài khóa phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với chính sách tiền tệ. Rà soát, hoàn thiện các quy định liên quan đến chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, phát triển thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn dài hạn hiệu quả của doanh nghiệp. Bộ Xây dựng khẩn trương trình Chính phủ ban hành các nghị định hướng dẫn Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các thông tư hướng dẫn; tinh thần là giảm cấp trung gian, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Phối hợp chặt chẽ với NHNN, các bộ, ngành và địa phương triển khai hiệu quả Đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội; triển khai quyết liệt hiệu quả Nghị quyết số 33/NQ-CP của Chính phủ; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng. Bộ Công an khẩn trương có các giải pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng sở hữu chéo, thao túng tại các tổ chức tín dụng, bảo đảm an toàn hệ thống các TCTD và an ninh tài chính, tiền tệ… VĂN KIÊN Sáng 14/3, kết luận Hội nghị triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an khẩn trương có các giải pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng sở hữu chéo, thao túng tại các tổ chức tín dụng, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) và an ninh tài chính, tiền tệ… Ngăn sở hữu chéo, thao túng tại tổ chức tín dụng Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị ẢNH: NHẬT MINH Thủ tướng khái quát định hướng chỉ đạo, điều hành bằng ba cụm từ: “5 tăng”, “5 giảm”, “5 tăng tốc, bứt phá”. Trong đó, “5 giảm” được Thủ tướng chỉ ra là: Giảm lãi suất cho vay; giảm chi phí giao dịch, hoạt động; giảm thủ tục hành chính; giảm phiền hà, sách nhiễu; giảm tiêu cực, lợi ích nhóm, “sân sau”… Tại buổi họp báo diễn ra chiều 14/3, ông Nguyễn Đức Vũ, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở NN&PTNT TPHCM cho biết, ngày 12 và ngày 13/3, Chi cục Thủy lợi đã tiến hành quan trắc 7 trạm trên hệ thống sông chính của thành phố. Tại các điểm Nhà Bè trên sông Nhà Bè độ mặn là 12,2 ; phà Cát Lái là 9,5 ; cầu Thủ Thiêm là 5,9 ; kênh C Chợ Đệm là 6,3 ; cầu Ông Thìn là 1,7 ; kênh Xáng An Hạ là 2,4 ; cầu Rạch Tra (nối hai huyện Củ Chi và Hóc Môn) là 0,5 . “Kết quả quan trắc cho thấy, trong quý 1 của năm 2024, tháng 3 có nồng độ mặn cao nhất. Mức độ xâm nhập mặn trên địa bàn TPHCM đã tiệm cận giá trị mặn cao nhất của năm 2023. Dự báo, trong thời gian tới độ mặn xâm nhập vào sâu trong đất liền và nội đồng sẽ tiếp tục gia tăng” - ông Vũ cho biết. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, tình hình xâm nhập mặn ở TPHCM và các tỉnh Nam bộ đang diễn biến phức tạp. Trên địa bàn TPHCM, ranh mặn 4 vào sâu trên sông Sài Gòn khoảng 70 - 75km. Dự báo, thời gian tới, ranh mặn sẽ tiếp tục xâm nhập sâu khoảng 80km. Mức độ rủi ro thiên tai ở cấp 3. Ông Vũ cho biết, Sở NN&PTNT đang tiếp tục theo dõi các số liệu về xâm nhập mặn trên địa bàn; cập nhật lên hệ thống thông tin điện tử để tuyên truyền đến người dân. Tăng cường công tác vận hành các công trình thủy lợi, đảm bảo cấp nước đủ cho sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và phòng chống cháy rừng. Tăng cường duy tu, sửa chữa hệ thống kênh rạch thủy lợi, đảm bảo thông thoáng dòng chảy lấy nước phục vụ sản xuất. Đồng thời chủ động vệ sinh lớp thực bì, nạo vét khai thông mương liếp, lấy nước từ kênh đầu nguồn và giữ nước trong các mương liếp để giữ ẩm cho các khu rừng, thường xuyên tuần tra, kiểm tra và sẵn sàng máy móc ứng phó với nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra. Đối với hoạt động trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, thành phố đang tăng cường công tác dự báo và cảnh báo tới người dân cũng như các tổ chức sản xuất nông nghiệp, giúp người dân kịp thời nắm bắt tình hình xâm nhập mặn để chủ động trong sản xuất. Để ứng phó với tình hình xâm nhập mặn, UBND TPHCM đã ban hành phương án phòng chống hạn, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống cháy rừng. Sở NN&PTNT TPHCM đã ban hành các kế hoạch triển khai các giải pháp chủ động về thủy lợi. Đến nay, các hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn cơ bản ổn định, chưa ghi nhận trường hợp thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn gây ra. VÂN SƠN - NHÀN LÊ TPHCM: Ranh mặn xâm nhập sâu đến 75km TPHCM chủ động cảnh báo đến người dân để hạn chế thiệt hại do xâm nhập mặn gây ra ẢNH: VÂN SƠN

4 n Thứ Sáu n Ngày 15/3/2024 THỜI SỰ KHAI THÁC KHÔNG GIAN NGẦM TẠI HÀ NỘI: QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN VỀ MÔI TRƯỜNG CÒN RẤT THIẾU Viện dẫn tiêu chuẩn khí thải của ô tô, xe máy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, Hà Nội có thể quy định theo hướng cao hơn, tích cực hơn đối với tiêu chí, tiêu chuẩn về môi trường. Nếu không có quy định tiêu chuẩn về khí thải cho xe máy thì không giải quyết vấn nạn ô nhiễm không khí và tắc nghẽn giao thông. Chủ tịch Quốc hội nhắc đến đề án của Hà Nội về lộ trình hạn chế phương tiện giao thông, nhưng chỉ mới nói đến vấn đề phí. Trong khi ở một số nước, đi từ ngoài vào nội đô, hoặc từ điểm này đến điểm khác, nếu xe ô tô chỉ chở một người là không cho vào, ít nhất hai người trở lên… “Nếu không giải quyết được bài toán tắc nghẽn giao thông, không khí, dường như chính sách này chưa được quan tâm, chưa cụ thể lắm”, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ. Hay đối với vấn đề úng ngập, ô nhiễm môi trường, theo Chủ tịch Quốc hội, đây là vấn đề liên ngành, chính quyền quản lý tổng hợp. “Việc này giao cho thành phố quyết, chịu trách nhiệm có được không, chứ xin ý kiến bộ nọ, ngành kia lắc cái là chịu chết”, Chủ tịch Quốc hội nói, đồng thời nhấn mạnh, sửa Luật Thủ đô là cơ hội để rà soát lại việc phân cấp giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường. Phát biểu sau đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh đến việc cần rà soát kỹ và đầy đủ những vấn đề về định mức, đơn giá, quy chuẩn, tiêu chuẩn trên tất cả các lĩnh vực, thậm chí là vấn đề phí. Ông cho rằng, hiện nay quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường còn rất thiếu, trong khi quy định về định mức, đơn giá còn vướng mắc, dẫn đến khó khăn trong triển khai, không làm được các công trình tiêu biểu. HAI PHƯƠNG ÁN KHAI THÁC KHÔNG GIAN NGẦM Liên quan đến việc xác định cụ thể giới hạn được sử dụng không gian ngầm của người sử dụng đất (Điều 19), Chủ nhiệm UBPL Hoàng Thanh Tùng cho biết, Thường trực Ủy ban UBPL và các cơ quan thống nhất cần có quy định trong Luật Thủ đô (sửa đổi). Dự thảo hiện đang thiết kế theo 2 phương án. Trong đó, phương án 1, quy định ngay trong luật, được sử dụng lòng đất theo chiều thẳng đứng tính từ mặt đất đến 15 mét vào lòng đất; ngoài giới hạn độ sâu này, người sử dụng đất vẫn được sử dụng nếu phù hợp quy hoạch nhưng phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải trả tiền theo quy định của Chính phủ. “Việc xác định giới hạn độ sâu 15 mét là căn cứ vào phạm vi phân vùng chức năng được xác định tại Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm - thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, ông Tùng lý giải. Trong khi đó, phương án 2 được thiết kế theo hướng, giao Chính phủ quy định mức giới hạn độ sâu mà người sử dụng đất được sử dụng. Theo ông Tùng, đa số ý kiến trong Thường trực UBPL và các cơ quan tán thành phương án 1. Thảo luận tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy đồng ý với phương án 1 và cho rằng, phương án này sẽ tạo cơ sở pháp lý cho Hà Nội trong việc chủ động quản lý, khai thác, sử dụng không gian ngầm một cách hiệu quả, minh bạch hóa quyền và trách nhiệm của người sử dụng đất, tạo thuận lợi cho việc khai thác giá trị gia tăng từ đất và triển khai xây dựng hệ thống đường sắt đô thị. Cho ý kiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động, đồng thời tham khảo kinh nghiệm quốc tế để quy định vấn đề này cho phù hợp, nhằm chủ động quản lý, khai thác, sử dụng không gian ngầm một cách hiệu quả. “Luật phải đưa ra cái khung, nhưng giao Chính phủ quy định chi tiết”, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nghiêng về phương án 2. “Luật này nói không gian ngầm có giới hạn, nhưng khi chưa có pháp luật chuyên ngành thì giới hạn cụ thể như thế nào, nên giao Chính phủ quy định là phù hợp. Nếu chúng ta quy định quá 15 mét phải phù hợp quy hoạch, phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thì lại tạo ra giấy phép con, tiêu cực, xin - cho, thiếu minh bạch, hạn chế quyền công dân...”, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ. THÀNH NAM Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp ẢNH: QH Cần thiết quy định thu nhập tăng thêm cho công chức Đa sÕ ë kiÅn trong Thường trực UBPL v c®c cơ quan thấy rằng, việc quy định về chÅ độ tiền lương, thu nhập tăng thêm của c®n bộ, công chức, viên chức Thủ đô l c³n thiÅt, tương đÔng væi chÊnh s®ch đ½c thÙ đang đưéc QuÕc hội cho thÊ điÆm thực hiện t±i TP HÔ ChÊ Minh v một sÕ địa phương kh®c, giúp c®n bộ, công chức, viên chức bảo đảm đời sÕng, yên tâm công t®c, cÕng hiÅn lâu d i. Về nội dung n y, Chủ tịch QuÕc hội Vương Đình Huệ cho rằng, quy định thu nhập tăng thêm trong luật l c³n thiÅt v không có gì vưæng mắc. DÙ cải c®ch tổng thÆ tiền lương thì Nghị quyÅt sÕ 27 của Trung ương đã quy định, một sÕ địa phương m cân đÕi đưéc ngân s®ch thì có thÆ ®p dụng cao hơn ngo i quy định của Trung ương. Ngày 14/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Liên quan đến việc xác định cụ thể giới hạn được sử dụng không gian ngầm của người sử dụng đất (Điều 19), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật (UBPL) Hoàng Thanh Tùng cho biết, Thường trực Ủy ban và các cơ quan thống nhất cần có quy định trong Luật Thủ đô (sửa đổi). Giá xăng giảm, dầu tăng Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giảm giá bán lẻ xăng E5 RON 92 ở mức 22 đồng/lít, về còn 22.490 đồng/lít. Giá bán lẻ xăng RON95 giảm 14 đồng/lít, về còn 23.543 đồng/lít. Ngược lại, giá dầu diesel tăng 78 đồng/ lít, lên mức 20.549 đồng/ lít. Dầu hỏa tăng 97 đồng/ lít lên 20.706 đồng/lít. Dầu mazut tăng 299 đồng/ kg, lên 16.432 đồng/kg. Thời gian áp dụng từ 15h ngày 14/3. Tại kỳ điều hành lần này, liên Bộ Tài chính - Công Thương không trích lập và cũng không chi Quỹ bình ổn đối với hầu hết các loại xăng dầu, trừ dầu mazut trích lập 300 đồng/kg. DƯƠNG HƯNG Ngày 14/3, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, thảo luận các vấn đề cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách, đặc thù phát triển TPHCM, cùng các nội dung liên quan lĩnh vực đô thị, các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. HĐND thành phố đã thông qua quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức đối với số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn thuộc TPHCM; quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp; người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, mức kinh phí hoạt động của khu phố, ấp trên địa bàn thành phố; giao số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn thuộc TPHCM năm 2024 theo quy mô dân số, hoạt động kinh tế, đặc điểm địa bàn. Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nghị quyết của HĐND thành phố vừa được thông qua, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, phù hợp với khả năng cân đối, bố trí nguồn lực. Bên cạnh đó phối hợp các Bộ, ngành tiếp tục thực hiện việc phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính; phát triển Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; đầu tư mở rộng các tuyến cao tốc; và áp dụng mức chuẩn nghèo theo đặc thù thành phố. Tại kỳ họp, HĐND TPHCM đã bỏ phiếu bầu ông Huỳnh Thanh Nhân - Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM giữ chức Phó chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Huỳnh Thanh Nhân sinh năm 1969, quê quán huyện Củ Chi, TPHCM. Ông Nhân có trình độ thạc sĩ Chính trị học, cử nhân Lịch sử, cử nhân Hành chính, cử nhân Lý luận chính trị. Cũng tại kỳ họp, bà Phạm Khánh Phong Lan -Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM được bầu giữ chức Ủy viên UBND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bà Phong Lan sinh năm 1970, có trình độ PGS.TS Dược khoa, Cao cấp Lý luận chính trị. NGÔ T–NG - NHjN LÊ Ông Huỳnh Thanh Nhân giữ chức Phó chủ tịch HĐND TPHCM BÊ thư Thành ủy TPHCM NguyÇn Văn Nên và Chủ tịch HĐND TPHCM NguyÇn Thị Lệ t½ng hoa chÚc mßng tân Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huênh Thanh Nhân ẢNH: NGÔ T—NG Trình 2 phương án

HÓA ĐƠN MUA BÁN VÀNG- MỖI NƠI MỘT KIỂU Anh Lê Tiến (Long Biên, Hà Nội) cho biết, có tiền nhàn rỗi anh thường chọn mua vàng tích luỹ. Khi mua vàng, mỗi doanh nghiệp vàng có hình thức xuất hoá đơn, giấy đảm bảo vàng khác nhau. “Tôi mua vàng tại cửa hàng Doji, nhân viên yêu cầu xuất trình giấy tờ tuỳ thân, mã số thuế và gửi kèm hoá đơn. Tuy nhiên, nhiều lần tôi mua bán vàng tại cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu chỉ nhận được giấy đảm bảo vàng. Cty này cũng không nhắc gì tới hoá đơn giá trị gia tăng”, anh Tiến nói. Nhiều khách hàng khi mua vàng tại Bảo Tín Minh Châu cũng cho biết, chỉ nhận được giấy đảm bảo vàng, không có hoá đơn. Chỉ khi nào khách hàng yêu cầu xuất hoá đơn, để lại thông tin cá nhân, mã số thuế, nhân viên của Bảo Tín Minh Châu mới xuất hoá đơn mua bán vàng. Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, việc xuất hoá đơn theo quy định của cơ quan thuế tại cơ sở kinh doanh vàng mỗi nơi một kiểu. Đa số người dân nhận giấy đảm bảo vàng, mua vàng dựa vào uy tín của doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp vàng khi mua - bán với giá trị từ 20 triệu đồng/lần trở lên sẽ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Tuy nhiên, có doanh nghiệp mua bán vàng thanh toán 50-60 triệu đồng/lần vẫn giao dịch bằng tiền mặt. Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, ngoài đáp ứng điều kiện kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh vàng chịu 2 loại thuế, gồm: thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập doanh nghiệp. Là loại hàng hóa đặc biệt, thuế VAT của hoạt động kinh doanh vàng tính theo phương pháp tính thuế trực tiếp. Theo đó, giá trị gia tăng của hoạt động mua, bán chế tác vàng, bạc, đá quý được xác định bằng giá bán ra trừ đi giá mua vào. Nói cách khác, thuế VAT của hoạt động kinh doanh vàng áp dụng với phần chênh lệch giá vàng mua vào - bán ra. Góp ý dự thảo Luật Thuế VAT sửa đổi, nhiều địa phương đề xuất tính thuế VAT theo tỷ lệ % với hoạt động kinh doanh vàng để tránh thất thu thuế. Tiêu biểu như tỉnh Quảng Nam đề xuất ban soạn thảo luật quy định mức tỷ lệ (%) trên doanh thu riêng đối với hoạt động kinh doanh mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý (không áp dụng tỷ lệ của các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ). Tỉnh Quảng Nam cho rằng, vàng, bạc, đá quý là hàng hóa đặc biệt (vừa là hàng hóa, vừa là phương tiện thanh toán), rất khó kiểm soát giá. Các giao dịch mua bán vàng bạc, đá quý thường nhỏ lẻ, không có đủ hóa đơn, chứng từ đầu vào. “Giá trị gia tăng của vàng, bạc, đá quý giữa giá thanh toán bán ra với giá thanh toán mua vào tại một thời điểm mức chênh lệch không cao. Vì vậy, áp dụng phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng thì khó quản lý, dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước”, tỉnh Quảng Nam đề xuất. Trả lời đề xuất này, Bộ Tài chính cho biết, không có cơ sở để đưa ra mức tỷ lệ đối với hoạt động kinh doanh mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý. Bên cạnh đó, doanh thu của hoạt động này rất lớn, theo đó, đề nghị giữ như dự thảo, không thay đổi. ĐANG KIỂM TRA THUẾ CỦA HOẠT ĐỘNG MUA BÁN VÀNG Tổng cục Thuế vừa gửi công văn yêu cầu cục thuế địa phương rà soát, kịp thời phát hiện hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý không kê khai thuế, chênh lệch giữa giá vốn, doanh thu thực tế và số liệu kê khai. Theo đó, cục thuế chủ động xây dựng kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh, đề xuất phương án, phối hợp với sở ban ngành để tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh vàng bạc, đá quý. Trong quá trình kiểm tra, cơ quan thuế phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan như công an, quản lý thị trường, ngân hàng, hải quan để giảm thiểu rủi ro trong công tác quản lý thuế. “Qua công tác thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng, bạc, đá quý có vi phạm pháp luật về thuế và có dấu hiệu tội phạm, cơ quan thuế chuyển hồ sơ sang cơ quan công an. Từ đó, cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, Tổng cục Thuế yêu cầu. Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, doanh nghiệp vàng phải thực hiện theo đúng quy định về hoá đơn chứng từ. Khi có hoạt động mua - bán vàng, doanh nghiệp phải xuất hoá đơn theo quy định tại Nghị định 123/2020 về hoá đơn, chứng từ. Trường hợp, doanh nghiệp không xuất hoá đơn, thanh toán tiền mặt lớn không đúng quy định. Người dân, doanh nghiệp phát hiện tình trạng này gửi phản ánh, cơ quan thuế sẽ thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm (nếu có). “Doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc tự kê khai về hoá đơn, chứng từ, nghĩa vụ nộp thuế. Hiện nay, Tổng cục Thuế đang yêu cầu đơn vị trực thuộc thanh tra kiểm tra đơn vị kinh doanh vàng trên cả nước. Khi phát hiện sai phạm, cơ quan thuế xử lý nghiêm theo quy định”, Tổng cục Thuế cho biết. NGỌC LINH Giá vàng liên tục “nhảy múa”, người dân đổ xô mua vàng với kỳ vọng lướt sóng kiếm lời. Trong khi đó, doanh nghiệp kinh doanh vàng lập lờ trong xuất hoá đơn mua bán. Để ngăn thất thu, cơ quan thuế yêu cầu kiểm tra toàn diện đơn vị kinh doanh vàng trên cả nước. KINH TẾ 5 n Thứ Sáu n Ngày 15/3/2024 Người mua “hầm hập“ theo giá vàng Sáng 14/3, bất chấp thời tiết Hà Nội mưa phùn, nhiều người vẫn xếp hàng tại nhiều cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội) giao dịch. Nhu cầu mua lớn khiến nguồn cung vàng nhẫn không đủ nên một số cửa hàng quy định, mỗi người chỉ được mua tối đa 3 lượng vàng lấy ngay, trường hợp mua hơn phải chờ sau ngày 14/4 mới có vàng. Bà Nguyễn Thoa (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Tôi mua 5 cây vàng miếng SJC giá 80,9 triệu đồng/lượng, với tổng hóa đơn hơn 400 triệu đồng. Tôi tham khảo bảng giá vàng liên tục suốt 2 tuần nay. Nếu giá vàng tăng mạnh, tôi bán chốt lời. Khi giá giảm, tôi giữ vàng vẫn có cảm giác yên tâm”. Đếm từng miếng vàng bỏ vào túi, bà Thoa kỳ vọng vàng miếng sẽ lên 90 triệu đồng/lượng trong vài ngày tới. Đứng xếp hàng 15 phút, chị Minh Tuyết (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, mua 9 cây vàng nhẫn với giá 70,8 triệu đồng/ lượng. Tuy nhiên, chị Tuyết chỉ nhận được 3 cây vàng nhẫn và còn 6 cây vàng được cửa hàng hẹn đến ngày 14/4 đến lấy. Cửa hàng cũng dặn chị Tuyết có thể bán giấy hẹn bất cứ lúc nào trước khi có vàng. Thậm chí, với khách hàng mua từ 10 lượng vàng nhẫn trở lên được cửa hàng trừ luôn 250.000 đồng/lượng vào giá bán. Đến khoảng gần giờ trưa, do nhu cầu khách mua đông và nhiều cửa hàng chưa điều phối vàng SJC kịp nên nhiều khách phải chờ đợi để cửa hàng có vàng bán luôn hay không. Anh Minh Khoa (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đăng ký mua 9 cây vàng miếng SJC chia sẻ: “Nhân viên cửa hàng nhắc tôi chờ 30 phút để lấy vàng từ các nơi khác chuyển về. Sáng nay, tôi thấy giá vàng 80,9 triệu đồng/lượng nhưng khi ra đến nơi giá vàng đã tăng lên 81,5 triệu đồng/lượng”. NGỌC PHÚC Nguy cơ nhập siêu sản phẩm chăn nuôi Ngày 14/3, Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, Hiệp hội Thức ăn gia súc Việt Nam, Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam và Hiệp hội Chăn nuôi gia súc lớn Việt Nam vừa gửi đơn lên Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội kiến nghị giải pháp kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi. Theo đó, 4 hội, hiệp hội lớn cho rằng, các quy định về nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam hiện nay còn nhiều lỗ hổng, tạo điều kiện cho các sản phẩm chăn nuôi kém chất lượng đang ồ ạt vào Việt Nam. Trong khi đó, để xuất khẩu được sản phẩm thịt, trứng gia cầm, Việt Nam phải chịu rất nhiều rào cản kỹ thuật nghiêm ngặt tại các nước nhập khẩu, khiến sản phẩm chăn nuôi của nước yếu thế và thiệt thòi ngay ở trong nước. Chỉ riêng năm 2023, Việt Nam chi tới 3,53 tỷ USD để nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi, nhưng xuất khẩu chỉ đạt 515.000 USD. Chưa kể, còn một khối lượng rất lớn vật nuôi và sản phẩm chăn nuôi nhập khẩu tiểu ngạch (nhập lậu) như trâu, bò, gà thải loại, gà giống... Các hội, hiệp hội cho rằng, việc nhập khẩu ồ ạt các sản phẩm chăn nuôi vào Việt Nam đang gây ra nhiều rủi ro, hệ lụy, lan truyền dịch bệnh, nhất là những dịch bệnh nguy hiểm như: dịch tả lợn châu Phi, cúm gia cầm và viêm da nổi cục trên trâu bò...Các sản phẩm nhập khẩu tạo ra áp lực cạnh tranh không công bằng với các sản phẩm chăn nuôi trong nước. Bởi phần lớn các sản phẩm là thực phẩm gần hết hạn sử dụng nên có giá rất rẻ, chỉ bằng 50% giá sản phẩm trong nước khi nhập về. “Với tốc độ nhập khẩu như hiện nay, chỉ 3 - 5 năm tới, Việt Nam sẽ trở thành nước siêu nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi”, đại diện các hội, hiệp hội cho hay và đề xuất Nhà nước cần có chính sách và thời gian để người chăn nuôi và doanh nghiệp trong nước có thể thích nghi được. DƯƠNG HƯNG Doanh nghiệp vàng cung cấp giấy đảm bảo vàng mà không xuất hóa đơn cho khách hàng khi mua - bán vàng ẢNH: PV CHỐNG THẤT THU THUẾ TRONG KINH DOANH VÀNG: Phụ thuộc vào sự “tự giác“ Thời điểm 17h00 ngày 14/3, giá vàng SJC ở mức 79,7 - 81,7 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với trước đó. Giá nhẫn tròn trơn 68,48 - 69,88 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng.

Chiều 14/3, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đối thoại với ĐVTN qua Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” với chủ đề “Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên”; điểm cầu trực tiếp tại Hà Nội kết nối tới 12.656 điểm cầu trong và ngoài nước. Dự Diễn đàn có anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; các Bí thư T.Ư Đoàn: anh Ngô Văn Cương - Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết - Chủ tịch T.Ư Hội SVVN. KIÊN ĐỊNH QUAN ĐIỂM NÊU GƯƠNG Mở đầu chương trình, bạn Trương Thị Nhật Anh - Bí thư Đoàn Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), nêu câu hỏi về những giải pháp của Đoàn trong giáo dục lý tưởng cho ĐVTN. Trả lời câu hỏi này, anh Bùi Quang Huy cho rằng, lý tưởng là những điều cao đẹp, thanh niên thời nào cũng có và luôn nỗ lực phấn đấu đạt được. Lý tưởng chính là kim chỉ nam cho hành động. Nếu không có lý tưởng thì giống như những con thuyền không bánh lái, không biết đi về đâu. Theo anh Huy, lý tưởng cao đẹp của mỗi cá nhân phải gắn với mục tiêu cao đẹp của đất nước. Lý tưởng của thanh niên cần hoà chung vào khát vọng chung của đất nước. Anh Huy nhấn mạnh, Đảng ta đã đề ra con đường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc với mục tiêu 2030 và tầm nhìn 2045, cần những thanh niên với khát vọng cống hiến, dựng xây đất nước. Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, để giáo dục lý tưởng cho thanh niên, quan điểm chung là phải luôn kiên định, nhất quán những vấn đề mang tính nguyên tắc, nền tảng tư tưởng của Đảng, đó là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng trong nội dung, phương thức truyền tải cần không ngừng đổi mới, đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, giáo dục, tận dụng công cụ và kho dữ liệu hiện đại trên không gian mạng. Anh Huy nhấn mạnh, cần chú trọng cả hai vế “xây” và “chống”, trong đó phải lấy “xây” làm nền tảng cơ bản, lâu dài. Bên cạnh đó, sự nêu gương là một giải pháp hết sức quan trọng. “Cần kiên định quan điểm nêu gương, cán bộ Đoàn cấp trên nêu gương cho cán bộ Đoàn cấp dưới; cán bộ Đoàn nêu gương cho đoàn viên; đoàn viên nêu gương cho thanh niên; đoàn viên, thanh niên nêu gương cho thiếu niên, nhi đồng”, anh Huy lưu ý. Gửi câu hỏi về Diễn đàn, nhiều bạn trẻ bày tỏ mong muốn được tham gia hoạt động tình nguyện, cống hiến sức trẻ. Đặt câu hỏi trực tiếp tại hội trường, anh Phạm Quốc Việt - Đội trưởng Đội Hỗ trợ sơ cứu FAS Angel, mong muốn có giải pháp liên kết giữa những đội thiện nguyện tự lập, tự lực với tổ chức, đoàn thể, đội nhóm chính quy để chung tay vì cộng đồng, đất nước. Về nội dung này, anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết, hoạt động tình nguyện là một trong những trọng tâm của các nhiệm kỳ của tổ chức Đoàn. T.Ư Đoàn đã có những định hướng, biện pháp kết nối hoạt động của các câu lạc bộ, hội, nhóm tình nguyện; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, làm sao nhân lên những cách làm tốt, hay, mang lại giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Trong đó, có việc tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án Nâng cao năng lực điều phối các hoạt động tình nguyện cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong giai đoạn 2022 - 2030. Một chủ trương mới được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII đưa ra là chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng). “Tổ chức Đoàn, Hội luôn ý thức được trách nhiệm, vai trò, sứ mệnh của mình để tổ chức các hoạt động tình nguyện nhân văn, nhân ái, chạm đến trái tim cộng đồng, xã hội, trái tim các bạn trẻ; để giới trẻ góp sức xây dựng quê hương đất nước, đồng thời cũng là dịp để xây dựng hình ảnh thanh niên Việt Nam”, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn chia sẻ. CÁN BỘ ĐOÀN ĐI ĐẦU TRONG CHUYỂN ĐỔI SỐ Chuyển đổi số là một trong những vấn đề được nhiều bạn trẻ quan tâm, đặt câu hỏi tại Diễn đàn. Anh Bùi Quang Huy cho rằng, trong chuyển đổi số cần những “con người số”. Hai vấn đề chính của con người trong chuyển đổi số là nhận thức và năng lực. Nếu nhận thức không tốt sẽ không “Nhân diễn đàn này, tôi mong mỗi thanh niên sẽ xây dựng hoài bão, ước mơ thật lớn và đồng điệu với khát vọng của quốc gia, dân tộc. Đồng thời, đừng quên rằng, muốn biến ước mơ, khát vọng thành hiện thực thì phải hành động ngay lập tức, hành động bằng hoạt động dù nhỏ nhưng phải thiết thực. Chúng ta sẽ không đi được tới đích nếu không hành động. Rất mong chúng ta vừa có ước mơ đẹp, vừa có hoài bão lớn và có những hành động quyết liệt trong thời gian tới”. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn BÙI QUANG HUY 6 n Thứ Sáu n Ngày 15/3/2024 GIỚI TRẺ THÁNG THANH NIÊN Triệu trái tim, một khát vọng DIỄN ĐÀN “TIẾNG NÓI TUỔI TRẺ - HÀNH ĐỘNG CỦA ĐOÀN”: MC TRẦN KHÁNH VY - “HOT GIRL 7 THỨ TIẾNG”: CÙNG MỞ CÁNH CỬA HỘI NHẬP Tôi rất vinh dự khi có cơ hội tham gia trực tiếp, cùng nhiều bạn trẻ tài năng trên các lĩnh vực đặt câu hỏi, góp ý, hiến kế tại Diễn đàn. Đặc biệt, tôi ấn tượng và cảm thấy được truyền cảm hứng về lý tưởng, khát vọng từ chủ đề “Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên”. Thông qua Diễn đàn, tôi muốn truyền tải thông điệp về tinh thần học tập suốt đời. Dù ở giai đoạn nào, người trẻ cũng cần giữ tâm thế tiếp thu cái mới để vươn xa hơn, mở cánh cửa hội nhập và có cơ sở góp sức cho cộng đồng. Trong đó, ngoại ngữ như một công cụ, năng lực cần có để người trẻ kết nối đến nhiều nơi trên thế giới và tiếp thu đa dạng nguồn tri thức. Với tín hiệu tích cực như hơn 12 triệu lượt ĐVTN được thụ hưởng từ Đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho ĐVTN giai đoạn 2018 - 2022, tôi sẽ tiếp tục và luôn sẵn sàng đồng hành với các hoạt động của tổ chức Đoàn trong việc nâng cao ngoại ngữ, hội nhập quốc tế cho các bạn trẻ. Tôi hy vọng, tổ chức Đoàn sẽ duy trì và nhân rộng các hoạt động sáng tạo thúc đẩy thanh niên tiếp thu ngoại ngữ một cách tự nhiên, như tổ chức chương trình giải trí, cuộc thi sáng tác ca khúc tiếng Anh… ANH PHẠM QUỐC VIỆT - ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI HỖ TRỢ SƠ CỨU FAS ANGEL: KẾT NỐI TỔ, ĐỘI, NHÓM TÌNH NGUYỆN Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được tham dự và chia sẻ nguyện vọng trực tiếp tại Diễn đàn. Như rất nhiều thanh niên Việt Nam khác, tôi và các thành viên của Đội FAS Angel ý thức rõ vai trò và trách nhiệm của những người trẻ đối với cộng đồng, đất nước. Với tinh thần cống hiến vì cộng đồng, đặc biệt lan toả tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ những người gặp hoạn nạn, đội FAS Angel tâm niệm không bỏ rơi, không thu phí, không phân biệt, không phán xét, làm kim chỉ nam cho các hoạt động của nhóm. Trong những năm qua, nhóm đã hỗ trợ và thực hiện hơn 17 nghìn vụ sơ cấp cứu người bị nạn. Ngoài ra, với kinh nghiệm của mình, tôi cùng anh em đã và đang từng ngày từng bước dìu dắt, hướng dẫn thế hệ trẻ tiếp nối và giữ gìn những giá trị quý báu này. Tôi mong muốn T.Ư Đoàn có các hoạt động, giải pháp kết nối giữa các đội, nhóm, câu lạc bộ tình nguyện. Qua đó, phát huy thế mạnh của các đội, nhóm, câu lạc bộ để hỗ trợ hiệu quả nhất, thiết thực nhất. XUÂN TÙNG - CHÂU LINH (ghi) MC Trần Khánh Vy tham gia đặt câu hỏi tại Diễn đàn Anh Phạm Quốc Việt (Đội Hỗ trợ sơ cứu FAS Angel) tham gia đặt câu hỏi trực tiếp với Ban Bí thư T.Ư Đoàn Theo anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, khát vọng phồn vinh, hạnh phúc của đất nước có thực hiện được hay không phụ thuộc vào sự đồng điệu khát vọng của nhân dân cả nước, trong đó, có lực lượng thanh niên. ẤN TƯỢNG Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn chụp ảnh cùng các bạn ĐVTN tại Diễn đàn ẢNH: NHƯ Ý

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==