Tiền Phong số 74

TRANG 6+7 TRANG 5 TRANG 16 TRANG 8+9 Loạt “đại bàng” Mỹ tới Việt Nam THỨ NĂM 14/3/2024 SÕ 74 0977.456.112 TRANG 11 TRANG 4 CHUYỆN HÔM NAY n NGHIÊM HUÊ Học đại học lúc 10 tuổi, học tiến sĩ khi 16 tuổi không còn xa lạ tại các trường đại học trên thế giới. Nhưng ở Việt Nam thì “cổ lai hy”. Liên thông dọc - ngang XEM TIƒP TRANG 4 VỤ ÁN VẠN THỊNH PHÁT: Ngày 13/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, chủ trì Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban. Báo Tiền Phong trích đăng bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp (xem toàn văn trên báo Tiền Phong điện tử: Tienphong.vn). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận phiên họp ẢNH: TTXVN VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI HỘI XIV: Những lưu ý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng TRANG 3 Sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội trong lễ tÕt nghiệp ẢNH: DIỆP AN Cơ hội lớn cho sinh viên CHƯA THÀNH CỬ NHÂN Đà ĐƯỢC HỌC THẠC SĨ: Đăng kí học trước một sÕ học phần của chương trình thạc sĩ khi đang còn là sinh viên giúp người học có được bằng cấp cao hơn trong thời gian ngắn hơn. Ký ức không phai 36 NĂM SỰ KIỆN GẠC MA Thúc đẩy sáng tạo, nghiên cứu khoa học DIỄN ĐÀN “TIẾNG NÓI TUỔI TRẺ - HÀNH ĐỘNG CỦA ĐOÀN”: Vẻ hoài niệm của huy chương BÀ ĐỖ THỊ NHÀN CUNG CẤP MẬT KHẨU NHÀ CHO TỔNG GIÁM ĐỐC SCB? DOANH NGHIỆP ĐỊA ỐC MONG GÌ TRƯỚC CUỘC HỌP VỚI THỦ TƯỚNG?

2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 14/3/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång bieân taäp: LEÂ XUAÂN SÔN n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét nhiều dự luật Hôm nay (14/3), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc phiên họp 31, xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. Diễn ra trong 3,5 ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét các dự án: Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi; Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Tổ chức tòa án nhân dân (sửa đổi)… Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện và vấn đề nhân sự. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong ngày 18/3, với hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và ngoại giao. Trong lĩnh vực tài chính, trách nhiệm trả lời chính thuộc về Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; trong lĩnh vực ngoại giao, trách nhiệm trả lời chính thuộc về Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Hai Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Lê Minh Khái cùng các bộ trưởng, trưởng ngành cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. LUÂN DŨNG Kiến nghị xây thêm bệnh viện 1.000 giường ở TPHCM Ngày 13/3, Sở Y tế TPHCM cho biết, đã kiến nghị UBND TPHCM cho phép xây dựng Bệnh viện Chấn thương tại cụm y tế chuyên sâu thuộc xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Dự kiến, bệnh viện được xây dựng trên khu đất 2,76 ha quy hoạch làm cơ sở 2 của Bệnh viện Bình Dân và được chuyển thành Bệnh viện Chấn thương với quy mô 1.000 giường. Kiến nghị trên nhằm giải quyết tình trạng quá tải kéo dài nhiều năm tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (phường 1, quận 5), gây ảnh hưởng đến chất lượng điều trị và sự hài lòng của người dân. Bệnh viện Chấn thương mới nằm cạnh các trục giao thông quan trọng của thành phố đi các tỉnh miền Tây, dự kiến sẽ có nhiều chuyên khoa như: cấp cứu, gây mê, hồi sức, phẫu thuật... VÂN SƠN -Có biểu hiện này hơi lạ, Mõ rao tin xong sao cứ tủm tỉm cười… -Ớ kìa, ai cấm Mõ cười? -Làng không có quy chế cấm cười, nhưng dân tình thấy biểu hiện đó người ta nghi ngờ độ xác tín của bản tin. -Là sao? -Là có dấu hiệu điêu trong bản tin ấy! -Ối! Nghĩ thế là chết Mõ. Không điêu tí nào luôn. Chỉ là Mõ thấy có chút hài hước trong bản tin được rao thôi. -Nói luôn đi. Hài hước chỗ nào để mọi người cùng cảm… -Đây nhé! Mõ rao rằng, đối tượng X đã thành lập 1.000 doanh nghiệp ma để chuyển tiền… -Cáo trạng nêu đúng thế mà, có gì hài hước đâu? -Đúng, cáo trạng có nêu, nhưng đối tượng hỏi lại, thế nào là doanh nghiệp ma vì theo đối tượng, doanh nghiệp có tài sản, có địa chỉ và cũng cựa quậy hoạt động. Nếu đúng nghĩa ma chỉ là sương khói thôi… -Híc! Cũng đáng suy ngẫm nhề! Thành lập một vài doanh nghiệp sương khói còn chấp nhận được chứ ở đây có đến ngàn doanh nghiệp…ma, khó tin quá! -Thế nên Mõ mới cười… -Cho mọi người hỏi, thực chất Mõ cười doanh nghiệp ma hay cười chuyện đối tượng thành lập được cả ngàn doanh nghiệp ma? -Mõ cười ở chỗ, ai phù phép cho cả ngàn doanh nghiệp ma không hoạt động mà lừa được vạn khách hàng ấy… -Hỏi lạ. Ma chỉ tồn tại ở âm phủ. Thống lĩnh âm phủ chỉ có Diêm Vương thôi. Sao Mõ chưa rao trùm cuối Diêm Vương là ai? -Nếu rao ra làm sao Mõ cười được. Lúc đó chỉ khóc thôi! MÕ LÀNG Hài hước... TIN Đưa Đà Nẵng trở lại “đường ray” phát triển Ngày 13/3, Ban Kinh tế Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Tại hội nghị, TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, cho rằng, mô hình phát triển của Đà Nẵng do nhiều nguyên nhân đã giảm dần, thu hẹp dư địa phát triển, cần sớm bổ sung năng lượng, thay đổi động lực tiếp tục theo tinh thần khác biệt vượt trội như trước đây để đưa Đà Nẵng trở lại “đường ray” phát triển nhanh, bền vững. “Mục tiêu quy hoạch kinh tế - xã hội đến năm 2030 với tốc độ tăng trưởng kinh tế 9,5-10%/năm là rất cao so với diễn biến thực trạng kinh tế xã hội Đà Nẵng hiện nay”, ông Cung nhận định. Ông Cung kiến nghị tạm thời không điều tiết thu ngân sách Đà Nẵng về Trung ương để đảm bảo vốn đầu tư nhà nước đạt 25% tổng vốn đầu tư xã hội của Đà Nẵng như quy hoạch đã xác định. Đồng thời, bố trí đủ vốn để thực hiện dự án QL 14B và 14G cho toàn tuyến kết nối Đà Nẵng với bắc Tây Nguyên. Cho phép Đà Nẵng thu hút đầu tư dưới hình thức PPP không hạn chế lĩnh vực, ngành nghề, quy mô; cho phép Đà Nẵng mở thêm casino cho khách du lịch; có chính sách, cơ chế ưu đãi đặc thù vượt trội về sử dụng đất, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở giáo dục đào tạo ngoài công lập…. NGUYỄN THÀNH Đào tạo 13.000 người vận hành sân bay Long Thành Ngày 13/3, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai cùng các trường đại học, cao đẳng, Trung tâm Đào tạo nghề và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức hội nghị bàn về công tác đào tạo nguồn nhân lực vận hành Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ông Nguyễn Xuân Phong, Trưởng ban chuẩn bị khai thác sân bay Long Thành, đại diện ACV, cho biết, đến tháng 6/2026 phải có đầy đủ nguồn nhân lực để vận hành hệ thống sân bay. Dự báo nhu cầu tuyển dụng phục vụ sân bay Long Thành khi đi vào khai thác giai đoạn 1 là khoảng 13.000 người, trong đó trình độ đại học, trên đại học chiếm 43%, cao đẳng 16%, trung cấp và lao động phổ thông 42%. Địa phương cũng như các bộ, ngành liên quan cần phải phối hợp chặt chẽ trong đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực. ACV đề nghị các đơn vị chủ động, mạnh dạn trong việc hợp tác, liên kết đào tạo để đẩy nhanh tiến độ cung ứng nguồn nhân lực liên quan trực tiếp hàng loạt ngành nghề, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động vùng sân bay Long Thành. MẠNH THẮNG Hôm nay (14/3), nhân dịp kỷ niệm 36 năm trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma - Quần đảo Trường Sa (14/3/1988 - 14/3/2024), Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Huyện uỷ Cam Lâm tổ chức Lễ tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Lễ kỷ niệm nhằm tiếp tục khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; nêu rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về giải quyết các vấn đề Biển Đông. Qua đó, giáo dục thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về sự hy sinh của thế hệ cha ông trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), với tên gọi “Những người nằm lại phía chân trời”, là nơi tưởng nhớ 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong sự kiện Gạc Ma năm 1988. Trước lúc hy sinh, các anh đã đứng thành vòng tròn, bất chấp làn đạn của kẻ thù, quyết tâm bảo vệ lá cờ Tổ quốc giữa mênh mông sóng nước Trường Sa. Anh Trần Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa, cho biết, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với tuổi trẻ Khánh Hòa. Đây không chỉ là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống mà còn là nơi có ý nghĩa tâm linh. Trong Tháng Thanh niên 2024, Tỉnh Đoàn Khánh Hòa đã tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, hiệu quả hướng về biển, đảo quê hương tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. “Các anh ngã xuống nhưng lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu kiên trung, bất khuất của các anh còn sống mãi, trở thành động lực để tuổi trẻ toàn tỉnh hiểu biết và trân trọng những giá trị lịch sử, vun đắp thêm tình yêu biển đảo, quê hương, đất nước. Tuổi trẻ Khánh Hòa đã, đang và sẽ tiếp tục làm hết sức mình để các chiến sĩ Gạc Ma được an yên nơi biển khơi”, anh Tuấn nói. KHÁNH NGUYÊN - LỮ HỒ Học sinh trả lại hơn 600 triệu đồng nhặt được Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cho biết, em Nguyễn Bá Biền, học sinh lớp 12A7, Trường THPT Nguyễn Trãi (huyện Yên Phong), trên đường đi học về qua thôn Tiên Trà, xã Trung Nghĩa, nhặt được 1 chiếc cặp vải đen, bên trong chứa 635 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ cá nhân mang tên Nguyễn Duy T. Ngay sau đó, em Biền trình báo với Công an xã Trung Nghĩa để trả lại người đánh rơi. Công an xã Trung Nghĩa nhanh chóng xác minh người bị mất tài sản là anh Nguyễn Duy T (trú ở xã Trung Nghĩa), trả lại tài sản cho anh. NGUYỄN THẮNG Tuổi trẻ Khánh Hòa dâng hương hoa tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma tại khu tưởng niệm 36 NĂM SỰ KIỆN GẠC MA - TRƯỜNG SA: TRI ÂN “NHỮNG NGƯỜI NẰM LẠI PHÍA CHÂN TRỜI”

THỜI SỰ 3 n Thứ Năm n Ngày 14/3/2024 … 3. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, CÁCH THỨC TIẾN HÀNH Để chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng, vấn đề quan trọng hàng đầu là phải xác định đúng yêu cầu xây dựng Ban Chấp hành Trung ương (T.Ư) mà hạt nhân là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng. Phải chăng việc xây dựng Ban Chấp hành T.Ư khoá XIV phải bảo đảm các yêu cầu sau đây: - Ban Chấp hành T.Ư khoá XIV phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất cao ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có tầm nhìn chiến lược; có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới. - Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, Ban Chấp hành T.Ư khoá XIV cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tăng cường số lượng Uỷ viên T.Ư Đảng ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu. Bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển liên tục. - Việc giới thiệu nhân sự, nói chung phải trên cơ sở quy hoạch; giữ vững nguyên tắc, quy chế, quy định, phát huy trách nhiệm, dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan trong đánh giá, giới thiệu, lựa chọn nhân sự tham gia Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ tới. Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ các mặt, uy tín và hiệu quả công tác làm căn cứ và tiêu chí cơ bản để đánh giá, lựa chọn, bố trí cán bộ phù hợp với công việc. Chống các biểu hiện cơ hội, tham vọng quyền lực, vận động cá nhân, cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm...; cảnh giác với những âm mưu, thủ đoạn phá hoại, gây rối nội bộ của các thế lực thù địch. Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư khoá XIV phải thật sự là những đồng chí tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; bảo đảm tiêu chuẩn chung của cán bộ, đặc biệt chú trọng các vấn đề sau: + Có tinh thần yêu nước sâu sắc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của quốc gia - dân tộc. Có ý chí chiến đấu cao, gương mẫu thực hiện nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, gắn bó mật thiết với nhân dân, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt trong hành động. + Có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, gương mẫu, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm. Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, tận tuỵ với công việc; bản thân không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực và kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng; không để vợ, chồng, con, người thân lợi dụng chức quyền để trục lợi. Có ý thức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, gương mẫu chấp hành sự phân công và nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; công minh, công bằng trong đánh giá, sử dụng cán bộ. + Có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược và kiến thức tương đối toàn diện để tham gia hoạch định đường lối, chính sách và sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành T.Ư. Có năng lực cụ thể hoá và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách, nhiệm vụ của Đảng, chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới tại lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công; qua thực tiễn tỏ rõ là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, có năng lực sáng tạo, nhiệt huyết, làm việc có hiệu quả, có “sản phẩm” cụ thể, rõ rệt; dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đoàn kết, quy tụ, phát huy được đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực, địa bàn được phân công. Có ý thức, trách nhiệm và khả năng tham gia thảo luận, đóng góp vào các quyết định chung của Ban Chấp hành T.Ư; đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ. Nói tóm lại là phải vừa có Đức vừa có Tài, trong đó Đức là gốc (“chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài”). Kiên quyết không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn; đồng thời không để lọt vào Ban Chấp hành T.Ư khoá XIV những người có một trong các khuyết điểm sau: (1) Bản lĩnh chính trị không vững vàng; không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cho cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm; thiếu chính kiến, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; (2) Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mị dân, chuyên quyền, độc đoán; không công bằng, công minh trong đánh giá, sử dụng cán bộ, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình; (3) Để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc tiêu cực lớn ở địa phương, cơ quan, đơn vị; (4) Không chịu nghiên cứu học hỏi; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm; ý thức kỷ luật kém, không chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, uy tín giảm sút; (5) Kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính; (6) Vi phạm quy định về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay. Cùng với việc xác định rõ và nắm vững yêu cầu, tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư, phải tính toán, quy định rõ cơ cấu, số lượng Ban Chấp hành T.Ư, giải quyết tốt mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng. Đây cũng là vấn đề luôn được quan tâm trong quá trình chuẩn bị nhân sự ở mỗi kỳ Đại hội. Quan điểm chung và nhất quán ở các kỳ Đại hội là: Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, Ban Chấp hành T.Ư cần có cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tính kế thừa và phát triển; nhưng không nhất thiết lĩnh vực nào, ngành nào cũng phải có người tham gia Ban Chấp hành T.Ư nếu không đủ tiêu chuẩn; không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Giới thiệu để bầu làm Ủy viên T.Ư chính thức đối với các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để phân công phụ trách các lĩnh vực công tác Đảng, công tác chính quyền, công tác Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan trọng yếu của Nhà nước ở trung ương, địa phương và lực lượng vũ trang. Các ban đảng ở T.Ư và một số bộ, ngành, địa phương thuộc vị trí, địa bàn, lĩnh vực quan trọng cần tăng cường số lượng Ủy viên T.Ư Đảng. Trong cơ cấu của Ban Chấp hành T.Ư khoá XIV cần chú ý bảo đảm tỉ lệ hợp lý đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; một số nhà khoa học, văn nghệ sĩ, lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty lớn của Nhà nước đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Ban Chấp hành T.Ư. Rút kinh nghiệm từ các khoá trước, việc xác định số lượng Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư khóa XIV cần căn cứ chủ yếu vào yêu cầu, nhiệm vụ và đòi hỏi của tình hình, căn cứ vào yêu cầu lãnh đạo toàn diện đối với các địa bàn, lĩnh vực công tác, đặc biệt là phải bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn, không thuần tuý chạy theo số lượng. … *Tít bài do Tiền Phong đặt Ngày 13/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, chủ trì Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban. Báo Tiền Phong trích đăng bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp (xem toàn văn trên báo Tiền Phong điện tử: Tienphong.vn). Những lưu ý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận phiên họp ẢNH: TTXVN VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ ĐẠI HỘI XIV: “Các đồng chí thành viên Tiểu ban Nhân sự và Tổ Giúp việc của Tiểu ban, hơn ai hết, phải nắm chắc, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc, chế độ, quy chế và lề lối làm việc. Trong quá trình tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự, tổng hợp kết quả giới thiệu nhân sự và thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của T.Ư, Bộ Chính trị, các đồng chí thành viên của Tiểu ban và Tổ Giúp việc phải là những cán bộ thật sự tin cậy, tuyệt đối trung thành, trung thực, trong sáng, công tâm, khách quan, đặc biệt là phải rất tỉnh táo, tinh tường, (“đừng nhìn gà hóa cuốc”, “đừng thấy đỏ tưởng là chín”, đừng chỉ thấy “cái mã bên ngoài, nó che đậy cái sơ sài bên trong”)...; tuyệt đối giữ nguyên tắc, quan hệ công tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, cá nhân có liên quan; chống các biểu hiện tiêu cực chính ngay trong các cán bộ có trách nhiệm, các đại biểu Đại hội và các thành viên của Tiểu ban và Tổ Giúp việc. Đặc biệt, phải có quy chế, quy định chặt chẽ, đồng bộ, bảo đảm thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công tâm dưới sự lãnh đạo của Đảng”. Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG

4 n Thứ Năm n Ngày 14/3/2024 KHOA GIÁO TÍCH HỢP ĐÀO TẠO CỬ NHÂN - THẠC SĨ Năm 2019, ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) dự kiến thí điểm xây dựng mô hình đào tạo liên thông dọc trình độ ĐH và thạc sĩ, cho phép sinh viên năm thứ 3 trở đi có kết quả học tập tốt đăng ký học trước một số học phần trong chương trình đào tạo (CTĐT) thạc sĩ ngành đúng và bảo lưu kết quả này khi học tiếp ở bậc thạc sĩ tương ứng. Thí sinh đã tốt nghiệp CTĐT bậc ĐH có số tín chỉ từ 150 trở lên được tham gia CTĐT bậc thạc sĩ có số tín chỉ từ 30 - 40 tín chỉ (học 1 năm). Như vậy, người học có bằng thạc sĩ chỉ mất thời gian học 5 năm thay vì 5,5 hoặc 6 năm như trước đây. PGS.TS Đặng Thị Thu Hương, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN cho biết, năm 2023, nhà trường đã có quy định về điều kiện, quy trình sinh viên đăng kí học trước một số học phần của CTĐT thạc sĩ. Chương trình này áp dụng đối với sinh viên hệ chính quy thuộc các chương trình chuẩn và chất lượng cao của trường. Trường ĐH Tài chính - Marketing TPHCM mới đây thông báo về việc giải quyết cho sinh viên các khóa ĐH chính quy đăng ký học trước các học phần của CTĐT trình độ thạc sĩ học kỳ 2 năm 2024. Th.S Lê Trọng Tuyến, Phó trưởng Phòng Quản lý Đào tạo của trường, cho biết, đối tượng áp dụng là sinh viên các khóa trình độ ĐH chính quy chương trình chuẩn, chương trình chất lượng cao ngành quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, có số tín chỉ tích lũy từ 60 tín chỉ (trình độ năm thứ ba) trở lên. Ngoài ra, sinh viên phải có học lực tính theo điểm trung bình tích lũy xếp loại khá trở lên (tính đến hết học kỳ 1 năm 2024), có nguyện vọng đăng ký học trước các học phần có trong CTĐT trình độ thạc sĩ của trường. Tương tự, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM và Trường ĐH Công Thương TPHCM năm nay lần đầu triển khai cho sinh viên đăng ký học trước một số học phần của CTĐT trình độ thạc sĩ. Trước đó, năm 2019, ĐHQG TPHCM công bố quyết định ban hành quy định tạm thời về đào tạo liên thông từ trình độ ĐH lên trình độ thạc sĩ. Theo đó, sinh viên đang theo học bậc ĐH tại các đơn vị thành viên của ĐHQG TPHCM sẽ được liên thông lên trình độ thạc sĩ của ngành tương ứng, rút ngắn thời gian học tập. ĐHQG TPHCM cho phép sinh viên đăng ký học và tích lũy các môn học trình độ thạc sĩ từ năm thứ 3, năm thứ 4 của bậc ĐH. Sinh viên có học lực khá, giỏi rút ngắn được thời gian học tập so với tổng thời gian đào tạo trình độ ĐH và thạc sĩ của ngành tương ứng. ĐH Bách khoa Hà Nội cũng đã xây dựng mô hình và các CTĐT theo hướng tích hợp ĐH - sau ĐH với hai định hướng: định hướng nghiên cứu hàn lâm, nghiên cứu phát triển với chương trình Cử nhân - Thạc sĩ khoa học 4 + 1,5 năm (áp dụng tuyển sinh và đào tạo từ năm 2017); định hướng ứng dụng nghề nghiệp với chương trình Cử nhân - Kỹ sư chuyên sâu đặc thù 4+ 1,5 năm (áp dụng tuyển sinh và đào tạo từ năm 2020). Theo lãnh đạo ĐH Bách khoa Hà Nội, các chương trình bậc cử nhân (4 năm) được xây dựng theo hướng cung cấp kiến thức khoa học cơ bản, cơ sở ngành vững chắc, kiến thức ngành rộng, chú trọng phát triển năng lực người học, phát triển các kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng mềm, học tập trải nghiệm. Các chương trình thạc sĩ khoa học (1,5 năm) sẽ cung cấp cho người học kiến thức ngành rộng, tiên tiến. Bên cạnh đó, người học được trang bị kiến thức liên ngành, kiến thức nền tảng về quản lý dự án nghiên cứu phát triển, trong đó đặc biệt quan tâm tới việc nâng cao năng lực nghiên cứu và tư duy khoa học. BĂN KHOĂN Th.S Lê Trọng Tuyến, Phó trưởng Phòng Quản lý Đào tạo Trường ĐH Tài chính - Marketing TPHCM, cho biết, việc cho sinh viên đăng ký học trước học phần thạc sĩ, Trường ĐH Tài chính - Marketing TPHCM đã thực hiện từ năm trước. Tuy nhiên, nhà trường chưa thể mở lớp vì không có sinh viên đăng ký. Theo Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT, sinh viên có thể được học trước một số tín chỉ thạc sĩ là điểm mới trong Quy chế đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của Bộ GD&ĐT, tiếp cận thông lệ quốc tế, tạo điều kiện cho một số người có thành tích học tập vượt trội. Tuy nhiên, hiện nay, việc công nhận tín chỉ lẫn nhau giữa các trường ĐH chưa nhiều là vướng mắc lớn nhất cho người học. Các trường mới chỉ thực hiện liên thông dọc đối với chính sinh viên đang theo học tại trường, chưa công nhận với các trường khác. Và đây cũng là quyền tự chủ của các trường. NGHIÊM HUÊ - NGUYỄN DŨNG Sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội trong lễ tốt nghiệp ẢNH: DIỆP AN Cơ hội lớn cho sinh viên CHƯA THÀNH CỬ NHÂN Đà ĐƯỢC HỌC THẠC SĨ: Theo TS Lê Ngọc Sơn, Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế và sau đại học Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, phương thức này rất phù hợp với các sinh viên có nhu cầu, giúp các em giảm được áp lực đầu vào, đồng thời rút ngắn thời gian đào tạo. Thay vì 6 năm mới có thể lấy bằng đại học và thạc sĩ thì sinh viên chỉ cần 5 năm đã có thể cầm trong tay hai tấm bằng trên. Ngày 13/3, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thông huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, báo Tiền Phong phối hợp Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Bình, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Quảng Bình, Huyện Đoàn Quảng Ninh tổ chức Chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI năm 2024. Kết thúc chương trình, Ban tổ chức tiếp nhận 457 đơn vị máu. Để chương trình Chủ Nhật Đỏ lan tỏa khắp các địa phương trong toàn tỉnh, kể từ năm 2023, Ban tổ chức Chương trình Chủ Nhật Đỏ tại Quảng Bình quyết định: Thay vì tổ chức 1 lần tại một điểm nhất định, Chương trình Chủ Nhật Đỏ sẽ được tổ chức nhiều lần và ở nhiều huyện thị, thành phố trong tỉnh. Năm 2024 sau 3 lần tổ chức hiến máu, tại 3 huyện Bố Trạch, Tuyên Hoá và Quảng Ninh, Chương trình Chủ Nhật Đỏ Quảng Bình tiếp nhận hơn 1.200 đơn vị máu. Dự kiến còn 3 huyện, thị xã nữa sẽ được triển khai Chương trình Chủ Nhật Đỏ trong tháng 3 này, tiếp nhận hơn 1.000 đơn vị máu. HOÀNG NAM Tiếp tục Chủ Nhật Đỏ tại Quảng Bình Đoàn viên, thanh niên và người dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình hồ hởi hiến máu Đăng kí học trước một số học phần của chương trình thạc sĩ khi đang còn là sinh viên giúp người học có được bằng cấp cao hơn trong thời gian ngắn hơn. CHUYỆN HÔM NAY Năm 2019, hai đại học quốc gia có chủ trương cho phép sinh viên những năm cuối học thẳng lên chương trình thạc sĩ hoặc học một số học phần của chương trình thạc sĩ mà không cần đợi sau khi có bằng tốt nghiệp ĐH. Đến nay, Đại học Quốc gia Hà Nội mới có 2 đơn vị triển khai thí điểm, còn ĐH Quốc gia TPHCM cũng chỉ có số ít đơn vị thực hiện. Mấy ngày gần đây, một số trường đại học khác ở khu vực phía Nam thông tin đến sinh viên về việc có thể học “nhảy cóc” chương trình thạc sĩ khi đang học đại học. Phương thức đào tạo này thực sự đã mở ra nhiều lựa chọn cho sinh viên. Trong đó, quan trọng nhất là người học được rút ngắn thời gian trên giảng đường để có bằng thạc sĩ bằng cách tận dụng “khoảng trống” học tập ở đại học mà vẫn theo đuổi được đam mê. Thực tế mỗi người một sự lựa chọn, có người chỉ cần bằng cử nhân để đi làm nhưng có người muốn được học cao hơn, có cơ hội để nghiên cứu sâu một lĩnh vực nào đó. Nhưng thay vì phải học 4 năm mới có bằng ĐH, 18 - 24 tháng nữa để có bằng thạc sĩ thì việc tạo điều kiện học kết hợp 2 chương trình đào tạo cho phép người học chủ động có được tấm bằng như mong muốn trong thời gian ngắn nhất. Tiết kiệm thời gian cũng chính là tiết kiệm tiền bạc, công sức của sinh viên và gia đình. Việc cho phép sinh viên học chuyển tiếp lên thạc sĩ khi chưa tốt nghiệp hoặc học một số học phần của chương trình đào tạo thạc sĩ được đánh giá giống như một cách để giải phóng năng lực của người học. Đó là sự liên thông dọc. Các trường đại học cũng cho phép sinh viên học liên thông ngang, tức có thể học song song cùng lúc hai ngành đào tạo và khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ có 2 bằng đại học chính quy. Sự liên thông này phù hợp với bối cảnh hiện nay khi thị trường lao động yêu cầu người tốt nghiệp không chỉ có năng lực chuyên sâu một lĩnh vực nào đó mà còn phải có phổ kiến thức rộng. Liên thông dọc hay liên thông ngang trong giáo dục đại học đang có nhiều tính ưu việt giúp người học đạt được yêu cầu về kiến thức, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, nhưng đảm bảo chất lượng đào tạo, không chạy theo số lượng là trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đào tạo và sự quản lí về mặt nhà nước của Bộ GD&ĐT. Cửa đã mở nhưng vẫn rất cần người gác cửa. N.H Liên thông dọc - ngang TIƒP THEO TRANG 1

CUNG GIẢM, CẦU TĂNG Giữa năm 2022, thị trường bất động sản bắt đầu lao dốc khi hàng loạt dự án phải dừng hoặc hoãn tiến độ, thanh khoản kém. Năm ngoái, gần 1.300 doanh nghiệp địa ốc giải thể, phá sản. Chính phủ liên tục lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án; nhiều cuộc họp nhằm giải cứu thị trường đã diễn ra. Mới đây nhất, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi lãnh đạo các doanh nghiệp mời tham dự Hội nghị Triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ 2024, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô sáng 14/3, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Dù đây là cuộc họp chính sách tiền tệ nhưng có mặt hàng loạt doanh nghiệp xây dựng, bất động sản được mời tham dự như: Vingroup, Sungroup, Geleximco, Novaland, Hưng Thịnh, Taseco, Becamex IDC, Phát Đạt, Hoàng Quân, Vinaconex, Đèo Cả. Trước đó, sáng 11/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp sau khi các Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản mới được ban hành. Hiện, giai đoạn khó khăn nhất của thị trường bất động sản đã qua, song theo giới chuyên môn, thị trường vẫn tồn tại nhiều thách thức, như thiếu nguồn cung mới, mất cân đối giữa các phân khúc, doanh nghiệp khó tiếp cận vốn vay. Thị trường bất động sản cũng đang phản ứng ngược lại khi giá liên tục tăng, đặc biệt là phân khúc chung cư. Nguyên nhân được chỉ ra: nguồn cung nhà ở đang thấp trong khi nhu cầu người dân liên tục tăng. Bên cạnh đó, hàng loạt chi phí đầu vào như giá đất, vật liệu, nhân công… đều tăng mạnh thời gian qua. CHỈ RÕ TRÁCH NHIỆM ĐỂ KHẮC PHỤC Theo các doanh nghiệp bất động sản, thay vì kêu gọi giảm giá nhà thời điểm hiện tại, cơ quan quản lý cần đẩy mạnh phân khúc nhà ở bình dân, nhà ở xã hội như điểm sáng của thị trường. Theo đó, các thủ tục pháp lý cho dự án cần được đẩy nhanh và rút gọn. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Anh Quê, Chủ tịch Tập đoàn G6, chia sẻ, hiện doanh nghiệp chỉ mong có dự án để triển khai. Doanh nghiệp kiến nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt gỡ vướng thủ tục đầu tư các dự án chung cư ở các thành phố lớn, đặc biệt là nhà ở xã hội. Nguồn cung dự án đang thấp nhất trong 10 năm qua. Ông Quê cho rằng, với các tỉnh, thành phố nóng về nhu cầu nhà ở như Hà Nội, TPHCM, nên thành lập các ban chỉ đạo tháo gỡ có sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội và một số bộ, ngành. Đặc biệt, Ủy ban kiểm tra, thanh tra Trung ương và cấp tỉnh cần có biện pháp thanh tra, xử lý đối với cán bộ, công chức xử lý chậm, không xử lý việc, nặng nhất xử lý hình sự do gây thiệt hại lớn, lãng phí lớn. “Các dự án chậm, nguyên nhân chậm, trách nhiệm của ai phải được chỉ ra rõ để khắc phục. Điều này mới đẩy nhanh được nguồn cung cho thị trường trong thời gian sắp tới”, ông Quê đề xuất. Ông Đoàn Văn Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho rằng, theo thống kê năm 2023, nhà ở bình dân dần biến mất tại đô thị lớn nhất cả nước. Giá nhà tăng chóng mặt, biến Hà Nội thành một trong những nơi có giá nhà đắt đỏ và khó sở hữu nhất thế giới. Theo ông Bình, Việt Nam chưa có định nghĩa trong các văn bản pháp luật nhưng các bên tham gia thị trường đều coi nhà có giá dưới 1.000 USD/m2 là nhà ở vừa túi tiền. Nghĩa là một căn hộ 65m2 tương đương 1,6 tỷ đồng. Chung cư giá này không còn tồn tại ở Hà Nội và TPHCM. Chuẩn giá nhà bình dân đã tăng 20-30%, xoay quanh 2 - 2,4 tỷ đồng/căn. Ông Bình đánh giá, thị trường bất động sản đang lệch pha cung cầu, vì thế khó bền vững. NGỌC MAI Trước cuộc họp với Thủ tướng vào sáng nay (14/3), các doanh nghiệp bất động sản kiến nghị hàng loạt vấn đề liên quan pháp lý bất động sản, vốn vay. KINH TẾ 5 n Thứ Năm n Ngày 14/3/2024 USABC cho biết, các doanh nghiệp này hoạt động trong nhiều lĩnh vực, như: công nghệ, năng lượng, hàng không và quốc phòng, sản xuất, nông nghiệp và thực phẩm, dịch vụ tài chính, y tế, quỹ đầu tư… Dự kiến, danh sách doanh nghiệp tham gia đoàn có: 3M, Boeing, Coca-Cola, ECV Holdings, Ford, KKR... Trong khuôn khổ chuyến thăm, cộng đồng doanh nghiệp Mỹ mong muốn tìm hiểu cơ hội để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam duy trì kinh tế vĩ mô ổn định, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế, thích ứng với những biến động toàn cầu, tái cơ cấu nền kinh tế bằng cách đổi mới mô hình tăng trưởng. Doanh nghiệp Mỹ cũng mong muốn hỗ trợ hiện thực hóa các sáng kiến, chương trình đề ra trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt - Mỹ, nhằm thể hiện cam kết của khu vực tư nhân với vai trò đối tác, nguồn lực đáng tin cậy trong thúc đẩy các mục tiêu, ưu tiên kinh tế chung. Tháng 3 năm ngoái, hơn 50 doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam để thảo luận về các cơ hội đầu tư và kinh doanh. Trong đó, nhiều tên tuổi quen thuộc, có hoạt động kinh doanh hoặc sản xuất tại Việt Nam và có kế hoạch mở rộng, bao gồm: Apple, Coca-Cola, PepsiCo, Netflix... Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ KH&ĐT, tính đến tháng 2/2024, Việt Nam thu hút được 39.553 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 473 tỷ USD, đến từ 145 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mỹ đứng thứ 11, với 1.347 dự án, tổng vốn đăng ký trên 11,8 tỷ USD. Cuối tháng 2/2024, công ty bán dẫn của Mỹ là Kine SIC Semi bày tỏ mong muốn đầu tư 200 triệu USD vào Bắc Ninh. Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh, đã làm việc với doanh nghiệp này. Tại buổi làm việc, ông Johnny Nguyen, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Kine SIC Semi, chia sẻ, Việt Nam là vùng đất tiềm năng, có nguồn nguyên liệu để tạo ra chip. Kine SIC Semi mong muốn tỉnh Bắc Ninh tạo điều kiện để tìm hiểu đầu tư xây dựng nhà máy tại tỉnh với tổng vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD. Nhiều “đại bàng” bán dẫn từ Mỹ mở rộng đầu tư tại Việt Nam, như Intel, Marvell, Synopsys, Qualcomm, Ampere. Năm 2023, Amkor mở cơ sở mới tại Bắc Ninh, Marvell tuyên bố sẽ thành lập trung tâm R&D lớn nhất thế giới tại TPHCM. Intel từ năm 2006 đã đầu tư hơn 1,5 tỷ USD vào Việt Nam và đang bắt đầu giai đoạn thứ hai mở rộng hoạt động tại TPHCM. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp Việt Nam cũng mong muốn tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại Mỹ. Năm ngoái, 30 đại diện doanh nghiệp Việt Nam tới tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tư SelectUSA. Ông Stephen Green, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, cho biết năm nay, Đại sứ quán Mỹ mong muốn các doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội nghị quan trọng này. Đây là cơ hội để thúc đẩy đà phát triển của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt - Mỹ, tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại giữa hai nước. VIỆT LINH Tạo nguồn cung nhà ở xã hội trong thời gian tới để cứu thị trường ẢNH: NHƯ Ý Loạt “đại bàng” Mỹ tới Việt Nam Một doanh nghiệp của Mỹ đang hoạt động tại Việt Nam Thông tin từ Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC), từ ngày 18-21/3, đoàn doanh nghiệp cấp cao gồm 50 công ty hàng đầu của Mỹ sẽ tới thăm và làm việc tại Việt Nam. Đây là phái đoàn doanh nghiệp lớn nhất của Mỹ tới Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Doanh nghiệp địa ốc mong gì trước cuộc họp với Thủ tướng? Hàng trăm dự án bất động sản chờ gỡ vướng Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, hiện vẫn còn hàng trăm dự án bất động sản tiếp tục chờ tổ công tác và địa phương gỡ vướng. Hà Nội đứng đầu với 246 dự án, TPHCM 143, Cần Thơ 34, Bình Định 16 và Hải Phòng 4. Bộ Xây dựng vừa đề nghị các địa phương đẩy nhanh việc gỡ vướng, và báo cáo tổ công tác của Thủ tướng trước ngày 30/6. Ngân hàng Nhà nước cần có giải pháp thúc đẩy cho vay tín dụng với các doanh nghiệp địa ốc. Với các doanh nghiệp, Bộ cho rằng cần tiếp tục điều chỉnh phân khúc và giá bất động sản để tạo dòng vốn. Các chủ đầu tư cần cơ cấu lại nguồn vốn để hoàn thành dứt điểm từng dự án, tránh đầu tư dàn trải, dở dang.

6 n Thứ Năm n Ngày 14/3/2024 GIỚI TRẺ THÁNG THANH NIÊN ĐẠO DIỄN HÀ LỆ DIỄM - GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TRIỂN VỌNG NĂM 2022: GIÚP GIỚI TRẺ TIẾP NHẬN CHỌN LỌC Vừa qua, khi theo dõi hiện tượng phủ sóng của phim về lịch sử như “Đào, phở và piano”, tôi thấy rằng, giới trẻ vẫn luôn có nhu cầu cao trong tiếp cận văn hoá, lịch sử nếu được tiếp nhận theo hình thức mới và thú vị. Vì vậy, tôi muốn gửi đến diễn đàn một số góp ý để ĐVTN vừa tiếp nhận có chọn lọc trước nền công nghiệp văn hóa hiện đại, vừa là chủ thể lan toả, củng cố những sản phẩm, giá trị văn hóa truyền thống. Theo tôi, các cấp bộ Đoàn nên phối hợp với Viện Phim Việt Nam tổ chức chiếu những bộ phim về lịch sử, văn hoá của dân tộc cho ĐVTN, xem đây như một buổi sinh hoạt định kỳ hằng tháng, hằng quý. Tuy nhiên, trước và trong mỗi buổi chiếu phim, các cán bộ Đoàn cần cung cấp, giới thiệu thông tin cơ bản cho ĐVTN về sự kiện lịch sử hoặc câu chuyện lịch sử có liên quan. Trung ương Đoàn cũng nên thực hiện chiến dịch truyền thông về văn hoá trên các nền tảng mạng xã hội. Như bộ phim “Đào, phở và piano” nổi lên sau một video ngắn chia sẻ hay nhiều di tích lịch sử thu hút nhờ hiệu ứng lan toả của mạng xã hội. Để làm nên một chiến dịch hiệu quả và có chiều sâu, mỗi cơ sở Đoàn cần tạo cơ hội cho những ĐVTN có khả năng sáng tạo tham gia chuyến hành trình thực tế, gặp chứng nhân lịch sử hay nghệ nhân kỳ cựu… để có chất liệu chân thực giúp truyền tải thông điệp đến nhiều bạn trẻ hơn. CÔNG NHÂN DƯƠNG THANH THUẤN, CÔNG TY TNHH HOYA LENS VIỆT NAM (BÌNH DƯƠNG): TIẾP SỨC THANH NIÊN CÔNG NHÂN PHÁT HUY SÁNG TẠO Từ lao động thực tiễn tôi thấy, hiện nhiều thanh niên công nhân có khả năng sáng tạo, song chưa được phát huy trong lao động sản xuất, vì thế theo thời gian họ dễ phát sinh chán nản với công việc đang làm. Do đó, hoạt động hỗ trợ thanh niên công nhân cần đổi mới cách làm. Song song với việc hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, cần chú trọng vấn đề đào tạo, nâng cao tay nghề để thanh niên công nhân phát huy sáng tạo. Cần có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ ĐVTN tham gia các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến ứng dụng trong thực tiễn. Để đạt được hiệu quả, các hoạt động chăm lo, hỗ trợ ĐVTN công nhân phải được duy trì, giúp người trẻ có môi trường lao động, học tập tốt nhất. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn Thanh niên, Công đoàn trong doanh nghiệp cần xây dựng lực lượng vững mạnh, trở thành chỗ dựa đáng tin cậy để đoàn viên, lao động trẻ phát huy hết khả năng của bản thân. CHỊ NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG - CHI HỘI THANH NIÊN CÔNG NHÂN KHU NHÀ TRỌ BÌNH CHUẨN (TP THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG): NÂNG CAO TAY NGHỀ CHO LAO ĐỘNG TRẺ Tại Diễn đàn lần này, tôi quan tâm đến chính sách thu hút lao động trẻ chất lượng cao trong thời kỳ mới. Hiện nay, các doanh nghiệp đang dần chuyển đổi mô hình sản xuất, ít thâm dụng lao động phổ thông, thay vào đó là tận dụng công nghệ, dây chuyền máy móc hiện đại. Như vậy, trong tương lai gần, lao động kỹ thuật, có tay nghề cao chiếm ưu thế. Theo tôi, cần định hướng cho học sinh, sinh viên, người lao động trong việc chọn những ngành, nghề phù hợp với xu thế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Cần tăng cường đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu. Hiện việc đào tạo nghề cho thanh niên cần được đẩy mạnh, trở thành xu thế để thanh niên lựa chọn thay cho việc phải bằng mọi giá vào được các trường đại học, cao đẳng. Tổ chức Đoàn cùng các ngành chức năng cần có những hỗ trợ kịp thời đối với thanh niên theo học nghề và đối với doanh nghiệp đào tạo nghề. Bên cạnh đó, các hoạt động phát triển chuyển đổi số trong thanh niên cần được đặc biệt quan tâm. Đẩy mạnh chính sách hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế; hỗ trợ sản xuất, khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp cho thanh niên khu vực nông thôn. Tiếp tục phát huy phong trào tuổi trẻ sáng tạo trong ĐVTN, sinh viên; nâng cao năng lực ngoại ngữ; đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong thời gian tới... TRUNG ÚY HOÀNG MINH ĐỨC - PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG ĐOÀN 141 (SƯ ĐOÀN 3, QUÂN KHU 1): CÓ CHÍNH SÁCH TỐT VỚI THANH NIÊN XUẤT NGŨ Thực trạng hiện nay, việc quy tụ thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự (NVQS) tiếp tục hoạt động, phấn đấu trong tổ chức Đoàn cấp cơ sở ở địa phương còn nhiều hạn chế; giải quyết việc làm còn bất cập; huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên, phát huy vai trò của sĩ quan dự bị có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, chưa bài bản. Đồng thời, nhiều người trở thành đảng viên trong thời gian thực hiện NVQS khi về địa phương không được phát huy, thậm chí có người còn không tham gia sinh hoạt Đảng, xin ra khỏi Đảng... Do đó, cần thực hiện tốt hơn nữa chính sách giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành NVQS. Công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp phải được thực hiện từ trước khi tham gia NVQS, có cơ chế giữ nguyên cương vị công tác, cương vị làm việc sau khi hoàn thành NVQS, thậm chí ưu tiên chức vụ cao hơn đối với những cá nhân nổi trội. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn ở địa phương cần tổ chức tốt hơn các chương trình, hoạt động nhằm quy tụ, phát huy vai trò của thanh niên đã hoàn thành NVQS; tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương có chế độ, chính sách xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ công chức địa phương đối với những thanh niên hoàn thành NVQS có hướng phấn đấu và kết quả rèn luyện tốt, nhất là những người đã được kết nạp Đảng. ANH LẠI HỒNG THỊNH - BÍ THƯ ĐOÀN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HÀ NAM: TĂNG KẾT NỐI, TẠO CƠ HỘI HỢP TÁC NGHIÊN CỨU Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, tỉ lệ cán bộ, nhân viên bệnh viện trong tuổi Đoàn khá lớn (30%), nên đều rất ham học hỏi kiến thức mới về chuyên môn, công tác xã hội. Đáng chú ý, các đề tài nghiên cứu khoa học của bệnh viện hầu hết đều có sự tham gia của ĐVTN. Tuy nhiên, cán bộ, nhân viên trẻ ở đây có những rào cản nhất định, như chưa có nhiều cơ hội tiếp cận, kết nối với nhóm nghiên cứu mạnh ở các trung tâm như Hà Nội, TPHCM để nâng tầm công bố khoa học hay phát triển hướng nghiên cứu mới. Mặt khác, với áp lực làm việc cường độ cao, cán bộ, nhân viên trẻ tại đây chưa thật sự có nhiều thời gian để chủ động tìm những cơ hội hợp tác nghiên cứu. Do đó, tôi rất mong, tổ chức Đoàn sẽ trở thành cầu nối cho nhóm nghiên cứu trẻ của các đơn vị sự nghiệp nhỏ với nhóm nghiên cứu mạnh ở các viện nghiên cứu lớn. Thậm chí, có thể kết nối cho ĐVTN bệnh viện giao lưu với các thế hệ Quả Cầu Vàng lĩnh vực y tế để thúc đẩy sự hợp tác nghiên cứu, công bố quốc tế. Ngoài ra, tôi mong muốn T.Ư Đoàn đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ xin học bổng, chương trình du học trao đổi quốc tế, kết nối với các doanh nghiệp để xin đề tài, hỗ trợ kinh phí cho nhà nghiên cứu trẻ. HƯƠNG CHI - CHÂU LINH - NGUYỄN MINH (ghi) Đạo diễn Hà Lệ Diễm Chị Nguyễn Thị Lệ Hằng Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” lan tỏa sâu rộng trong thế hệ trẻ về tình yêu quê hương, đất nước (Trong ảnh: Bạn trẻ tham gia Hành trình tại tỉnh Điện Biên) ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Trung úy Hoàng Minh Đức Anh Lại Hồng Thịnh Công nhân Dương Thanh Thuấn Thúc đẩy sáng tạo, nghiên cứu khoa học DIỄN ĐÀN “TIẾNG NÓI TUỔI TRẺ - HÀNH ĐỘNG CỦA ĐOÀN”: Chiều nay (14/3), Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” diễn ra với chủ đề “Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên”. Đây là hoạt động điểm nhấn được Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức vào Tháng Thanh niên hằng năm, nhằm cung cấp thông tin, chia sẻ, định hướng hoạt động cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm lo, giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ; các chương trình, hoạt động của Đoàn, Hội, Đội. Góp ý tới Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”, nhiều bạn trẻ mong muốn tổ chức Đoàn quan tâm nhiều hơn đến vấn đề việc làm, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng; thúc đẩy sự sáng tạo trong lao động sản xuất; kết nối đẩy mạnh nghiên cứu khoa học...

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==