Tiền Phong số 72

TRANG 6+7 TRANG 5 TRANG 16 TRANG 8+9 Mong giữ tính ổn định THỨ BA 12/3/2024 SÕ 72 0977.456.112 TRANG 11 TRANG 12 GIẢM XÁC SUẤT ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT TỪ 2025: Trung QuÕc vừa mừng vừa lo Cuộc “càn quét” của phim chiến tranh Oppenheimer BÀ TRƯƠNG MỸ LAN VÀ DÀN CỰU LÃNH ĐẠO SCB KHAI GÌ? TRANG 3 TRANG 4 CHUYỆN HÔM NAY n NGHIÊM HUÊ Từ năm 2025, đề thi trong kì thi tốt nghiệp THPT sẽ có nhiều điểm khác biệt để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới hay còn gọi là chương trình giáo dục phổ thông 2018. Dư luận rất trông chờ điều này. Năng lực ra đề XEM TIƒP TRANG 3 Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon tại buổi gặp báo chí ẢNH: TTXVN Theo Bộ GD&ĐT, đề thi từ năm 2025 đảm bảo tính kế thừa và phát triển về nội dung ẢNH: NHƯ Ý Ba cặp từ khóa cho hợp tác Việt Nam - New Zealand có điểm do chọn ngẫu nhiên XÉT XỬ VỤ ÁN VẠN THỊNH PHÁT: KẾT QUẢ OSCAR 2024: KHI CÁC KÊNH ĐẦU TƯ ĐỀU “NÓNG”: CỰU TỔNG THỐNG TRUMP RỘNG ĐƯỜNG TÁI CỬ: Đổi mới mạnh mẽ về cơ cấu giải thưởng Bỏ tiền vào đâu? Hình thành thế hệ trẻ giàu tri thức, bản lĩnh

2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 12/3/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång bieân taäp: LEÂ XUAÂN SÔN n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng Sáng 11/3, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phát biểu chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, đây là sự ghi nhận, đánh giá cao quá trình cống hiến, đóng góp của Chủ tịch Quốc hội cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Suốt 40 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, ở cương vị công tác nào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tính tiền phong gương mẫu… THÀNH NAM Giải quyết tình trạng “thổi giá” bất động sản Sáng 11/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản (BĐS) cho địa phương, doanh nghiệp sau khi Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) được ban hành. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Nhà nước sẽ làm hết sức để thực hiện những gì thuộc trách nhiệm, thẩm quyền. Đồng thời, các nhà đầu tư, doanh nghiệp BĐS phải nhìn nhận trách nhiệm của mình trong việc khắc phục “nghịch lý” thừa phân khúc cấp cao, thiếu sản phẩm dành cho người thu nhập trung bình và thấp, giải quyết tình trạng “thổi giá”, “đẩy giá” để cung và cầu gặp nhau. LUÂN DŨNG - Mọi người ơi! Đêm qua Mõ có giấc mơ lạ lắm… - Lại mơ à? Đúng là giấc mơ chứ? - Sao mọi người lại hỏi vậy? - Bởi mấy lần trước sau khi nghe Mõ kể xong thì mới biết đó là ác mộng! - Lần này khác. Mõ kể nhé… - Mọi người đang hóng đây! - Mõ vừa chợp mắt và thấy mình như lạc vào một thế giới cổ tích. Những gì ngày bé được đọc nó ùa về. Mõ nhẫn nha đi ra góc vườn và ngước mắt lên cây khế gia bảo cụ thân sinh của Mõ trồng. Mõ thấy một con chim đang ăn quả khế chín… - Cổ tích Cây khế, đúng không? - Chuẩn luôn! Mõ bắt chước cũng đuổi chim và chờ cái kết được trả cục vàng. - Hèn chi… - Hèn chi sao? - Rất nhiều kẻ mơ như Mõ từ Bắc đến Nam rồi sau đó khi tỉnh dậy họ bèn trồng khế và bung lưới khống chế chim phải trả cục vàng… - Ý mọi người Mõ chưa hiểu. - Từ cổ tích ra đời thực một trời một vực Mõ ơi! Chim đời thực không là chim thần mà đó là những người túng thiếu, nghèo khổ vay phải trái khế chua của các tổ chức tín dụng đen, cho vay lãi nặng và chúng ngồi đó may túi ba gang, sáu gang, chín gang thu lãi cắt cổ người nghèo. Cẩn thận nhé Mõ, coi chừng thành trùm tín dụng đen đấy! - Khiếp! Thế Mõ lại gặp ác mộng à? MÕ LÀNG Cổ tích thời nay TIN Sáng 11/3, tại thành phố Vinh, Công An tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948-11/3/2024) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tham dự có Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an. Với khẩu hiệu “Công an Nghệ An ra sức thi đua học tập và làm theo lời Bác”, toàn lực lượng quyết tâm cao, nỗ lực lớn, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, lập nên nhiều chiến công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó; xứng danh là lực lượng Công an nhân dân trên quê hương Xô Viết Anh hùng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Với những chiến công, thành tích xuất sắc đó, Đảng, Nhà nước đã trao tặng cho Công an Nghệ An nhiều phần thưởng cao quý. Ngày 7/2/2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký Quyết định số 158 về việc phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân đối với Công an tỉnh Nghệ An. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: “Công an Nghệ An phải thực sự xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Xô Viết anh hùng, địa danh có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, giàu truyền thống cách mạng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu và phải là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an tỉnh Nghệ An. THU HIỀN Công an Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Đại tướng Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an tỉnh Nghệ An Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT), Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh phạm vi quyền lợi BHYT phù hợp với mức đóng, cân đối quỹ BHYT và yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong từng giai đoạn. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị bổ sung quy định người bệnh được chẩn đoán xác định đối với một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc sử dụng kĩ thuật cao được đến khám chữa bệnh tại cơ sở có chuyên khoa thuộc cấp chuyên môn kĩ thuật cao hơn hoặc một số trường hợp cấp dưới không đủ năng lực chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí theo mức hưởng quy định. Cơ quan này cũng đề xuất quy định mức hưởng BHYT 100% chi phí khám chữa bệnh đối với một số trường hợp đặc thù không phải theo trình tự, thủ tục khám chữa bệnh BHYT, chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, phân cấp chuyên môn kĩ thuật liên quan đến khám chữa bệnh BHYT. Đồng thời Bộ Y tế đề xuất quỹ BHYT ưu tiên mở rộng chi trả phí khám, sàng lọc phát hiện sớm 6 bệnh gồm: ung thư cổ tử cung, ung thư vú, tăng huyết áp, đái tháo đường, viêm gan C, B. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT dự kiến sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 khóa XV, tháng 5/2024. HÀ MINH Đề xuất BHYT thanh toán 100% với một số bệnh hiếm

THỜI SỰ 3 n Thứ Ba n Ngày 12/3/2024 Tại cuộc hội đàm diễn ra ngay sau lễ đón với 19 phát đại bác và màn chào đón theo phong tục truyền thống của người Maori, nghi thức cao nhất dành cho người đứng đầu chính phủ nước ngoài, Thủ tướng Christopher Luxon nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính lần đầu tiên thăm chính thức New Zealand, là khách mời cấp cao nước ngoài đầu tiên kể từ khi chính phủ mới của New Zealand lên nắm quyền. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng và thảo luận toàn diện về sự phát triển ổn định, ngày càng hiệu quả và sâu rộng của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand trên tất cả các lĩnh vực. MỞ RỘNG CÁC TRỤ CỘT Hai bên đã thống nhất các phương hướng lớn làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực, được bao quát trong 3 cặp từ khóa “ổn định và củng cố”, “tăng cường và mở rộng”, “tăng tốc và bứt phá”. Theo đó, hai bên nhất trí ổn định và củng cố tin cậy chính trị, lòng tin chiến lược, hợp tác chính trị, ngoại giao, tạo nền tảng vững chắc hơn cho quan hệ song phương. Hai bên sẽ đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, trong đó có tiếp xúc định kỳ giữa hai Thủ tướng và giữa các bộ trưởng. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy thực hiện tích cực và hiệu quả Chương trình Hành động Đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand giai đoạn 2021-2024 và sớm xây dựng Chương trình Hành động cho giai đoạn mới. Hai bên nhất trí tăng cường và mở rộng hợp tác trên tất cả các trụ cột hợp tác quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, gồm kinh tế - thương mại - đầu tư, an ninh - quốc phòng, nông nghiệp và giao lưu nhân dân. Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 2 tỷ USD trong năm 2024 và 3 tỷ USD trong năm 2026; sớm tăng gấp đôi đầu tư hai chiều thông qua các biện pháp phù hợp, trong đó có mở cửa thị trường và giảm rào cản thương mại hai chiều. Việt Nam hoan nghênh đầu tư từ New Zealand trong các lĩnh vực, nhất là giáo dục - đào tạo, nông nghiệp chất lượng cao, năng lượng tái tạo. Nhân dịp này, Thủ tướng New Zealand công bố triển khai giai đoạn 3 của Dự án phát triển giống cây ăn quả chất lượng cao (Vietfruits) trị giá 6,24 triệu NZD hỗ trợ nông dân trồng chanh dây quy mô nhỏ và các bên tham gia chuỗi giá trị tăng năng suất. Hai nhà lãnh đạo thống nhất tăng cường hợp tác nông nghiệp, trong đó có nghiên cứu, hợp tác, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nhân giống cây trồng, quản lý an toàn thực phẩm. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác văn hóa, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn New Zealand tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam và các trường đại học của New Zealand tăng cường liên kết với các trường đại học của Việt Nam, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng việc sớm mở lại đường bay thẳng sẽ là động lực quan trọng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực này. ỨNG PHÓ THÁCH THỨC AN NINH Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều bất ổn, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác quốc phòng - an ninh, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đang ngày càng gia tăng tại khu vực, trong đó có tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố, thiên tai, dịch bệnh; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, an ninh hàng hải, trao đổi thông tin tình báo... Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng khẳng định tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, APEC và ủng hộ các ứng cử của nhau tại các tổ chức khu vực và quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn New Zealand đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, chúc mừng New Zealand đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch CPTPP 2023 và khẳng định Việt Nam sẽ tích cực thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất giữa ASEAN và New Zealand trên cương vị nước điều phối quan hệ ASEAN - New Zealand 20242027. Thủ tướng New Zealand khẳng định sẽ ủng hộ, hợp tác chặt chẽ khi Việt Nam đăng cai Năm APEC 2027. Về vấn đề Biển Đông, hai Thủ tướng tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982; nhất trí trao đổi, chia sẻ thông tin và tăng cường hợp tác biển, cùng phấn đấu đưa Biển Đông thành vùng biển của hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển. BÌNH GIANG Tại cuộc hội đàm ngày 11/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon thống nhất phương hướng lớn làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực, được bao quát trong 3 cặp từ khóa “ổn định và củng cố”, “tăng cường và mở rộng”, “tăng tốc và bứt phá”. Ký 3 văn kiện hợp tác Kết thúc hội đàm, hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký 3 văn kiện hợp tác quan trọng, gồm: Biên bản ghi nhớ về hợp tác tài chính giai đoạn 2024-2026 giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố New Zealand; Bản thỏa thuận về hợp tác kinh tế, thương mại giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand; Kế hoạch hợp tác chiến lược về giáo dục Việt Nam - New Zealand giai đoạn 2023 - 2026 giữa Bộ GD&ĐT Việt Nam và Cơ quan giáo dục New Zealand. Ba cặp từ khóa cho hợp tác Việt Nam-New Zealand Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon tại buổi gặp báo chí ẢNH: TTXVN Chiều 11/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc hội kiến Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro và Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee. Thủ tướng Phạm Minh Chính tiến hành chuyến thăm chính thức đầu tiên tới New Zealand từ ngày 9-11/3 theo lời mời của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Nhân dịp này, hai Thủ tướng ra Tuyên bố báo chí chung. CHUYỆN HÔM NAY Theo Bộ GD&ĐT, từ năm 2025, môn Ngữ văn vẫn là môn duy nhất trong kì thi tốt nghiệp THPT thi theo hình thức tự luận. Các môn học còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Bộ này cũng khẳng định cấu trúc định dạng, đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 sẽ có tính kế thừa khi các môn vẫn giữ một phần dạng thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Bên cạnh đó, đề thi phát triển thêm các dạng trắc nghiệm mới để hạn chế nhược điểm của dạng trắc nghiệm nhiều lựa chọn, thuận lợi hơn trong việc đánh giá học sinh. Định dạng đề thi các môn trắc nghiệm chia thành 3 phần. Phần 1 và phần 2 có định dạng giữ nguyên như đề thi trắc nghiệm hiện nay, gồm các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm nhiều lựa chọn và câu trả lời đúng/ sai. Điểm khác biệt nằm ở phần 3 khi các câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm dạng trả lời ngắn. Với dạng này, xác suất có điểm ngẫu nhiên bằng 0, tư duy làm bài của thí sinh gần như bài tự luận. Theo tính toán của Bộ GD&ĐT, với cấu trúc định dạng như vậy, xác suất có điểm do chọn ngẫu nhiên giảm từ 2,5 điểm xuống còn 1,975 điểm (với môn Toán) và còn 2,35 điểm (với các môn thi trắc nghiệm còn lại). Ở Việt Nam, thi trắc nghiệm có từ năm 2008 với 4 môn là Lý, Hóa, Sinh và Ngoại ngữ trong kì thi tốt nghiệp THPT. Khi đó vẫn còn kì thi 3 chung để xét tuyển đại học, cao đẳng và Bộ không tổ chức thi trắc nghiệm tại kì thi này. Đến năm 2015 khi 2 kì thi nhập lại thành 1 kì thi THPT quốc gia (nay là kì thi tốt nghiệp THPT) với 2 mục đích, Bộ GD&ĐT đã bắt đầu triển khai sâu, rộng hình thức thi trắc nghiệm với tất cả các môn học, trừ môn Ngữ văn. Sở dĩ kì thi 3 chung để xét tuyển đại học trước năm 2015 không lựa chọn thi trắc nghiệm vì lo ngại khả năng “đánh lụi” lên đến 2,5 điểm, dẫn đến việc khó xác định được năng lực thật của thí sinh. Từ kì thi 2 trong 1 (kì thi THPT quốc gia) khi các trường ĐH đã có nhiều phương án tuyển sinh, giảm phụ thuộc vào kì thi do Bộ GD&ĐT tổ chức, việc tổ chức thi trắc nghiệm các môn được triển khai triệt để. Bên cạnh đó, Bộ GD&ĐT cho hay đề thi sẽ tăng tính ứng dụng thực tế. Có nghĩa là giảm tình trạng học thuộc, học vẹt và đánh giá được năng lực thực sự của thí sinh tại mỗi môn học. Với những thông tin về đổi mới được Bộ GD&ĐT chia sẻ, dư luận hi vọng việc thi cử của Việt Nam ngày càng đi vào thực chất, từ đó tác động đến việc dạy và học. Đề thi đổi mới, không chỉ bắt buộc học trò phải thay đổi cách học mà quan trọng nhất là giáo viên phải thay đổi cách dạy. Trên bục giảng, giáo viên không còn là những người truyền thụ kiến thức mà là những người dẫn dắt để học trò từng bước khám phá ra năng lực của bản thân, định hình nghề nghiệp trong tương lai. Tuy vậy, vẫn còn những băn khoăn. Làm thế nào để không còn tình trạng tranh luận về đề? Làm thế nào để phân hóa được học sinh, tránh tình trạng năm thì khó quá, năm thì mưa điểm 10 như vừa qua? Điều này rất cần năng lực của đội ngũ ra đề thi. Muốn vậy cần cái tâm, cái tầm của nhà quản lí. N.H Năng lực ra đề TIƒP THEO TRANG 1

Thông tin trên được đưa ra tại hội thảo công tác chuẩn bị đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 tại Hà Nội với sự tham gia của các chuyên gia, sở GD&ĐT, do Bộ GD&ĐT tổ chức ngày 11/3. Theo đại diện Bộ GD&ĐT, việc xây dựng ngân hàng đề thi là việc hết sức khó khăn vì tác động đến nhiều học sinh, công tác dạy học trong các nhà trường. Phương án thi mới, học sinh chỉ thi 4 môn gồm Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn nhưng có tới 36 tổ hợp để các trường tuyển sinh. Đang thực hiện một chương trình, nhiều sách giáo khoa nên đòi hỏi đề thi làm thế nào để học sinh học bộ sách nào cũng có thể làm bài được, đồng thời đảm bảo độ tin cậy, khách quan, giảm áp lực cho các em. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT), cho biết, đề thi môn Ngữ văn tiếp tục theo dạng tự luận, các môn còn lại theo hình thức trắc nghiệm. Thí sinh thi hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, cùng hai môn tự chọn. Sau khi công bố phương án thi, Bộ GD&ĐT đã công bố cấu trúc định dạng đề thi tốt nghiệp từ năm 2025, trong đó có tính kế thừa khi giữ một lượng câu hỏi trắc nghiệm quen thuộc với 4 đáp án và yêu cầu thí sinh chọn phương án đúng. Đề thi có điểm mới, tính phát triển. Đó là có thêm các dạng câu hỏi mới gồm: câu hỏi dạng trả lời đúng/sai và dạng thí sinh phải trả lời câu ngắn. Điều này hạn chế các nhược điểm của dạng trắc nghiệm nhiều lựa chọn, đồng thời thuận lợi hơn trong việc đánh giá học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. “Xác suất có điểm do chọn ngẫu nhiên sẽ giảm từ 2,5 điểm xuống còn 1,975 điểm ở môn Toán, 2,35 điểm môn Lý, Hóa, Sinh. Ở dạng câu hỏi đúng - sai, câu hỏi được thiết kế giúp kiểm tra được đồng thời 4 biểu hiện năng lực trong cùng một câu hỏi, kết hợp với quy tắc tính điểm tạo nên tính phân loại rất cao. Ở dạng trả lời ngắn, xác suất có điểm ngẫu nhiên bằng 0, tư duy làm bài gần như bài tự luận.Việc tư duy của học sinh không còn phụ thuộc vào 4 đáp án được liệt kê, giảm được điểm đánh ngẫu nhiên”, ông Hà nói. Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, việc xây dựng ngân hàng đề thi tốt nghiệp thời gian tới sẽ có tính mở nhằm phát huy trí tuệ toàn ngành. Thư viện câu hỏi sẽ được lựa chọn từ đề khảo sát của các sở GD&ĐT, các trường THPT. Các đơn vị sẽ gửi câu hỏi hay kèm kết quả chấm thi để cơ quan chuyên môn của Bộ GD&ĐT phân tích, từ đó xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa. Các câu hỏi hay sau khi được đưa vào ngân hàng đề sẽ được điều chỉnh để những em ghi nhớ một cách máy móc không thể làm được. “Trước đây, từ khâu mời chuyên gia, biên soạn câu hỏi đến khi đưa vào ngân hàng đề đều được bảo mật, có camera giám sát. Thực tế, khi xây dựng đề với quy trình đóng kín, người làm khó tiếp cận nguồn internet để kiểm tra nên vẫn có những câu khá giống đề khảo sát của các địa phương”, ông Hà nói. MONG GIỮ TÍNH ỔN ĐỊNH Cô Trần Thị Thanh Xuân, giáo viên Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định), cho biết, sau khi có đề minh họa, đã xây dựng một số đề và thử kiểm tra đối với học sinh THPT. Kết quả cho thấy đề có tính phân hóa cao khi có hơn 90% học sinh đạt điểm trên trung bình, điểm nhiều em đạt nhất là 6,5 điểm; số điểm từ 8 - 9 giảm dần và chỉ có duy nhất 1 em đạt điểm 10 (tỉ lệ 1/10.000 học sinh). Để đạt điểm trung bình, học sinh chỉ cần kiến thức cơ bản nhưng để đạt điểm cao đòi hỏi phải học chắn chắn, biết vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề, hạn chế được “khoanh may rủi”, cô Xuân nói. Đại diện Sở GD&ĐT Ninh Bình cho biết, thực tiễn cho thấy, khi đưa các dạng câu hỏi vào kiểm tra, học sinh không thể học tủ mà đòi hỏi phải có kiến thức sâu mới làm được. Đối với dạng câu hỏi có đáp án đúng- sai, các em cũng vô cùng thận trọng vì đã có bước phân bố điểm từ nhỏ đến lớn hợp lí. “Tôi tin cách ra đề này sẽ tác động mạnh đến dạy học, trong đó người dạy phải dạy kỹ, căn bản mới phủ hết kiến thức, không thể dạy mẹo mực, tính nhanh nữa. Học sinh muốn điểm cao phải học thật, có tư duy vững vàng”, đại diện ngành giáo dục tỉnh Ninh Bình nói. Ông cũng ủng hộ xây dựng ngân hàng đề mở, độc lập, để các nhà trường có thể tiếp cận, dùng cho kiểm tra cuối năm, cuối kỳ. Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị, mong muốn Bộ GD&ĐT lựa chọn đội ngũ giáo viên có năng lực chuyên môn, phẩm chất tốt và có đủ thời gian để xây dựng ngân hàng đề đảm bảo. “Cấu trúc đề thi mới được các chuyên gia, nhà giáo đánh giá phù hợp nhưng với 2 dạng câu hỏi mới cần tiếp tục thực nghiệm trên nhiều học sinh. Các nhà trường mong Bộ GD&ĐT giữ ổn định cấu trúc đề thi trong nhiều năm để thuận lợi trong dạy học, ôn tập”, bà Hương nói. Theo bà Hương, một vài năm tới là thời điểm giao thoa, lứa học sinh đầu tiên thi theo đề thi mới, sẽ có học sinh trượt thi lại nên đề thi cần có tính toán, cân nhắc phù hợp với các đối tượng. Địa phương mong các trường ĐH sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển sinh, giảm áp lực cùng lúc thi cử nhiều nơi, giảm tốn kém cho xã hội. HÀ LINH Định dạng đề thi mới từ năm 2025 xác suất có điểm do chọn ngẫu nhiên sẽ giảm từ 2,5 điểm xuống còn 1,975 điểm ở môn Toán. Đại diện sở GD&ĐT các địa phương mong Bộ GD&ĐT tiếp tục thực nghiệm trên học sinh và khi đưa vào áp dụng cần có tính ổn định dài hơi, tránh xáo trộn. ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT TỪ 2025: Giảm xác suất có điểm do chọn ngẫu nhiên Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 ẢNH: NHƯ Ý 4 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 12/3/2024 “Phương thức thi mới có cấu trúc đề thi mới cần phải lấy ý kiến chuyên gia, thực nghiệm cẩn trọng và khi đi vào thực tế cần có tính ổn định ít nhất 5 năm nếu không các trường ĐH cũng lúng túng trong tuyển sinh”. Giám đốc ĐH Đà Nẵng ông NGUYỄN QUANG VŨ Chiều 11/3, ông Cụt Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp đơn vị chức năng xuống động viên thăm hỏi các gia đình có người gặp nạn trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tối 10/3 trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua tỉnh Thừa Thiên - Huế. Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương nặng nhẹ khác nhau, trong đó có đến 11 người trú tại xã Bảo Nam. Vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng anh Cụt Văn Sơn (SN 2004) và vợ là Cụt Thị Phong (SN 2007; cùng là người dân tộc Khơ Mú) tử vong. Có 4 người bị thương phải đi nhập viện cấp cứu, trong đó có 2 người bị thương rất nặng, 2 người bị thương nhẹ. Ngoài ra còn có 5 người khác bị xây xước nhẹ. Phó Chủ tịch xã Bảo Nam cho hay, toàn bộ 11 người đi trên xe khách là người dân tộc Khơ Mú, thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Họ là công nhân đi từ quê vào các tỉnh trong miền Nam để làm thuê kiếm sống. Riêng 2 vợ chồng tử vong trong vụ việc có hoàn cảnh thương tâm nhất. Vợ chồng anh Cụt Văn Sơn mới cưới nhau và có con 7 tháng tuổi. Cả 2 vợ chồng từng làm thuê tại tỉnh Bình Phước. Cuối năm 2023, vợ chồng anh Sơn trở về quê nhà tại xã Bảo Nam để ăn Tết Nguyên đán. Ngày 10/3, 2 vợ chồng anh Sơn gửi con lại nhờ bố mẹ chăm sóc rồi xuống thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) để bắt xe khách đi vào tỉnh Bình Phước làm việc. Chiều 11/3, cơ quan chức năng, các nhà thiện nguyện, chính quyền địa phương hỗ trợ đưa thi thể 2 vợ chồng anh Sơn về quê. Lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn, chính quyền xã Bảo Nam cũng đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình có người gặp nạn. Xã Bảo Nam đã đến thăm hỏi và hỗ trợ 2 triệu đồng tiền xe di chuyển và 4 triệu đồng cho gia đình hai nạn nhân tử vong. NGỌC TÚ - CẢNH HUỆ TAI NẠN TRÊN CAO TỐC CAM LỘ - LA SƠN: Hoàn cảnh thương tâm của các nạn nhân Trong vụ tai nạn xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, có 11 người đi trên xe cùng trú tại xã Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Họ là người dân tộc thiểu số Khơ Mú, thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 20/CĐ-TTg về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên - Huế. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành rà soát và tăng cường tổ chức giao thông hợp lý trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Hòa Liên và hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng yếu, nhất là các tuyến cao tốc chỉ có 2 làn xe và các tuyến cao tốc không có làn dừng khẩn cấp; làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc chưa thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng tại các công điện trước đó… THÀNH NAM Căn nhà của gia đình anh Cụt Văn Sơn ở xã Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An)

TÀI SẢN RỦ NHAU TĂNG GIÁ Những ngày qua, giá vàng SJC liên tục leo dốc và vượt 82 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn lên hơn 71 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước tới nay. Bất chấp giá vàng tăng phi mã, nhiều người vẫn chen chân trong các hàng vàng. Vàng nhẫn “nóng” tới mức, có cửa hàng phải viết giấy hẹn khách nhận vàng sau 1 tháng. Khách mua vàng nhẫn với số lượng trên 4 lượng, sau gần 1 tháng mới lấy được. Những dòng tiền đầu tư liên tục được rót vào vàng với kỳ vọng giá còn tiếp tục lập đỉnh trong thời gian tới. Cùng với giá vàng lên cơn sốt, ngày 11/3, Bitcoin chính thức vượt mốc 71.000 USD, xác lập mốc cao nhất lịch sử. Đồng Ethereum (ETH) cũng tiến gần trở lại mốc 4.000 USD. Theo New York Times, sự khác biệt lớn giữa cơn “sóng” hiện tại so với thời kỳ bùng nổ hồi 2021 là sự tham gia của các tổ chức tài chính lớn, nhóm “cá mập” này có BlackRock và Fidelity - hai trong số những nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới. Nổi sóng theo Bitcoin, các đồng meme coin thường để giải trí hoặc đầu cơ (lấy cảm hứng từ các yếu tố hài hước) cũng đồng loạt tăng giá. “Những chú chó” trong lĩnh vực tiền mã hóa như Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) hay “ếch xanh” Pepecoin (PEPE) cùng nhảy vọt. Trong vòng 30 ngày, PEPE tăng giá tới 784%, SHIB tăng 266%, DOGE tăng 115%. Hiện DOGE, SHIB nằm trong nhóm 10 đồng tiền dẫn đầu vốn hóa thị trường. Với thị trường chứng khoán, VN-Index đóng cửa phiên 11/3, tại mức 1.235 điểm, tăng hơn 9,3% từ đầu năm. Thanh khoản 3 sàn duy trì đều đặn mức tỷ USD (25.000 tỷ đồng). Nếu loại trừ 2 phiên điều chỉnh gần nhất, mức tăng của VNIndex đạt tới 12%, tương đương thành quả của năm 2023. Nhà đầu tư ít nhiều có lợi nhuận khiến giao dịch trên thị trường sôi động. Cổ phiếu lớn (bluechip), đặc biệt là nhóm ngân hàng mang về thành quả khá cho nhà đầu tư. Những câu chuyện thị trường liên tục “nóng” như hệ thống KRX, nâng hạng, giải pháp, chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ duy trì sức hấp dẫn, mở ra kỳ vọng nối dài cho chứng khoán trong nước. CẨN TRỌNG FOMO Ông Huỳnh Hoàng Phương, Giám đốc Khối nghiên cứu và Phân tích, Công ty CP Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT, cho rằng, với các tài sản trên, tiền mã hóa đang có rủi ro cao nhất, nhà đầu tư nếu lỡ nhịp tăng vừa qua, không nên FOMO. Theo ông Phương, bước ngoặt cho tiền mã hóa bắt đầu khi Mỹ cho phép mở quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ đầu tiên. Sau khi vấn đề pháp lý được giải quyết, dòng vốn rất lớn đã chảy vào kênh đầu tư này, kéo theo dòng tiền FOMO, đẩy giá Bitcoin lên cao. Cùng với lợi nhuận, rủi ro hiện ở mức cao, và nhà đầu tư không nên rót tiền vào lớp tài sản này. Theo ông Phương, với những nhà đầu tư có giá trị tài sản (NAV) lớn, sự quan tâm vẫn đang tập trung vào chứng khoán, sau đó tới vàng. Chứng khoán vừa trải qua nhịp tăng mạnh, điều chỉnh xảy ra có thể là cơ hội nhà đầu tư “đứng ngoài” nhập cuộc. “Chứng khoán tăng nhờ kỳ vọng phục hồi, đà tăng có cơ sở khi nhìn vào nền kinh tế năm nay, triển vọng doanh nghiệp. Nhà đầu tư có thể quan tâm đến những nhóm ngành chưa có sóng tăng, còn nhiều cơ hội trên thị trường. Với vàng, sau đà tăng rất mạnh vừa qua, tỷ lệ phân bổ của nhà đầu tư mới lúc này chỉ nên ở mức 10% tổng tài sản, coi đây là tài sản phòng ngừa rủi ro”, ông Phương nhận định. Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho rằng, chứng khoán sẽ là một trong những kênh đầu tư hút dòng tiền trong năm 2024. Thanh khoản các phiên giao dịch đều đặn trên khoảng 20.000 tỷ đồng. Dù thị trường có vừa điều chỉnh mạnh, nhưng ông Minh cho rằng, sau nhịp tăng dài từ đầu năm, diễn biến này không quá tiêu cực, chủ yếu do nhà đầu tư chốt lời. Dòng tiền thời gian tới có thể quan sát, luân chuyển sang các nhóm vốn hóa vừa. Nhà đầu tư “đứng ngoài” trong nhịp tăng vừa qua có thể xem xét giải ngân với tỷ trọng vừa phải. Với kênh tiết kiệm, theo các chuyên gia, lãi suất tiết kiệm thấp, dưới 5%/năm cũng là yếu tố kích thích dòng tiền tìm kiếm kênh sinh lời mang lợi nhuận cao hơn. Trong khi trái phiếu thanh khoản thấp, lo ngại rủi ro rình rập, nhiều doanh nghiệp vẫn chây ỳ việc trả lãi cho nhà đầu tư, thì cổ phiếu đang trở nên hấp dẫn hơn. Ông Minh lưu ý nhà đầu tư cẩn trọng trong việc sử dụng margin trong giai đoạn hiện nay. “Đòn bẩy chỉ nên sử dụng khi thị trường tăng tốc, bứt phá, duy trì thanh khoản cao”, ông Minh nói. Ông Hoàng Tùng (chuyên gia tài chính từ Singapore) nhận định, với việc Bitcoin phá đỉnh cũ, thị trường tiền mã hóa đang rất sôi động. Tuy nhiên, đây là thị trường rủi ro nhất thế giới, bởi biên độ dao động lớn hơn tất cả các loại tài sản khác. Việc giao dịch hay nắm giữ dài hạn các đồng tiền mã hóa đều khó. Trong giao dịch, nhà đầu tư phải có lợi thế, năng lực vượt trội trong việc dự đoán giá lên xuống, nếu không, xác suất rất cao sẽ cháy tài khoản, việc giữ được thành quả cũng không dễ dàng. “Ngoài một số đồng tiền kỹ thuật số lớn như BTC, ETH, toàn bộ các đồng tiền “rác” khác đều có đội lái, nhóm thao túng phía sau. Họ hoạt động đơn lẻ, cũng có thể hợp lực với nhau, chung thuyền với các sáng lập để tạo ra các đồng tiền đó, tạo thanh khoản. Sau mỗi mùa “sốt” giá trôi qua, 99% các đồng tiền “rác” biến mất vĩnh viễn. Vấn nạn phổ biến khác là lừa đảo, dự án ma, lùa gà...”, ông Tùng phân tích và khuyến nghị nhà đầu tư cẩn trọng với những coin “rác”. Nhiều bài học đã xảy ra với Lota, Luna, EOS, NFT, giá thăng hoa rồi rơi về vực thẳm. VIỆT LINH Trong bối cảnh các kênh đầu tư, tài sản cùng nhau tăng giá, quyết định của cả nhà đầu tư trong cuộc và người đứng ngoài trở nên khó khăn hơn. Lo ngại FOMO (hiệu ứng sợ bỏ lỡ cơ hội) hay rủi ro xuất hiện ở vùng đỉnh lịch sử liên tục được bàn luận. KINH TẾ 5 n Thứ Ba n Ngày 12/3/2024 Ngày gần đây, giá vàng và Bitcoin liên tục xô đổ kỷ lục, thiết lập mốc cao mới. USD trên thị trường tự do đã vượt mức 25.000 đồng/USD, đà tăng từ sau Tết Nguyên đán tới nay tiếp tục nối dài khiến nhà đầu tư loay hoay với việc lựa chọn kênh đầu tư trong bối cảnh chứng khoán vừa trải qua 2 phiên điều chỉnh, nhưng mức tăng từ đầu năm của VN-Index vẫn quanh mức 10%. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, cố vấn Hội đồng Vàng thế giới tại Việt Nam cho rằng, giá vàng nhẫn không phải như giá vàng SJC. Vàng SJC đã được Nhà nước công nhận là thương hiệu vàng quốc gia, giá vàng nơi này giống như kim chỉ nam nên có khác đôi chút so với các thương hiệu vàng khác. Tuy nhiên không có sự chênh lệch quá nhiều. Vàng nhẫn thực ra không phải là vàng đầu tư. Theo Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng, đó là vàng nữ trang. Hiện nay, nhiều người lo ngại rủi ro khi mua vàng miếng SJC nếu Ngân hàng Nhà nước can thiệp thì giá có thể đi xuống, do đó họ chuyển sang mua vàng nhẫn. Điều đó gây nên sự khan hiếm vàng nhẫn thời gian qua. Do là vàng nữ trang nên giá cả vàng nhẫn ở mỗi cửa hàng sẽ khác nhau, tùy thuộc vào tiệm vàng đó đang có nữ trang nhiều hay ít, ngoài ra còn liên quan đến việc thu mua nguyên liệu. Nhiều doanh nghiệp (DN) khó mua nguyên liệu vàng vì quy định ngày càng chặt chẽ, những đơn vị mua nguyên liệu cao thì chi phí bán ra cũng cao hơn. Vàng nữ trang không có quy định thống nhất về giá cả nên chênh lệch giữa các tiệm vàng, thương hiệu tương đối nhiều. “Hiện nay vàng nhẫn được ép vỉ, được bảo đảm của đơn vị sản xuất, kinh doanh nên vẫn đảm bảo chất lượng. Khách hàng có thể yên tâm khi mua” - ông Khánh nói. Theo ông Khánh, tình trạng người dân đổ xô mua bán vàng hiện đã giảm nhiệt. Ông Khánh nhận định, không có tình trạng DN găm giữ vàng, chờ giá lên để bán. Các DN chỉ có thể tham khảo giá mua - bán trên cơ sở khả năng nguồn vàng SJC hiện có để ấn định giá trong từng thời điểm với khách hàng. Khi giá vàng SJC có chênh lệch cao so với giá vàng quốc tế quy đổi, thông thường các DN có giãn cách biên độ giữa giá mua - bán từ 1 - 3 triệu đồng/ lượng để phòng ngừa rủi ro do không làm chủ được nguồn hàng. “Muốn giải quyết cơn sốt giá vàng, cần phải tăng nguồn cung bằng cách Ngân hàng Nhà nước cho phép một số DN sản xuất, kinh doanh nữ trang vàng được nhập một lượng nhất định vàng nguyên liệu để kéo giá vàng SJC về gần với giá thế giới” - ông Khánh nói. UYÊN PHƯƠNG Chứng khoán hút dòng tiền, với đều đặn những phiên tỷ USD. Ảnh nhỏ: Giá vàng liên tục xô đổ kỷ lục ẢNH: NHƯ Ý Lý do vàng nhẫn mỗi nơi mỗi giá Vàng nhẫn tiếp tục tăng giá, vẫn “cháy” hàng ẢNH: U.P Khi giá vàng tăng vọt, nhiều người dân ở TPHCM đổ xô đi mua để dự trữ, đầu tư, nhưng không phải tiệm nào cũng đắt khách. Bên cạnh đó, cùng một loại vàng nhưng giá không nơi nào giống nơi nào. KHI CÁC KÊNH ĐẦU TƯ ĐỀU “NÓNG”: Bỏ tiền vào đâu? Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam đã nhiều lần kiến nghị và mong muốn có hạn ngạch cho các DN (SJC, PNJ, DOJI và mỗi đơn vị được nhập khoảng 500 kg vàng nguyên liệu trong ngắn hạn từ 3 - 6 tháng) sản xuất, kinh doanh nữ trang nhập khẩu vàng nguyên liệu để chế tác nữ trang vàng cho thị trường nội địa, nhưng đến nay vẫn chưa được nhập, nên giá vàng quốc tế tăng kéo theo giá vàng trong nước lên trên 80 triệu đồng/lượng. Hiệp hội cũng kỳ vọng sớm sửa đổi Nghị định 24 để thị trường vàng Việt Nam có thể liên thông với thị trường vàng khu vực và thế giới.

6 n Thứ Ba n Ngày 12/3/2024 GIỚI TRẺ THÁNG THANH NIÊN BẠN NGUYỄN KIM TÙNG - ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH HỘI SINH VIÊN, CHUYÊN VIÊN VĂN PHÒNG ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN ĐHQG HÀ NỘI: ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC GIÁO DỤC CỦA ĐOÀN Công tác tuyên truyền, giáo dục định hướng tư tưởng cho thanh niên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Đoàn. Trong bối cảnh cùng với mặt tích cực của cuộc cách mạng 4.0 đối với phát triển kinh tế - xã hội, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, chống đối chính trị cũng lợi dụng cuộc cách mạng này để chống phá cách mạng nước ta, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Trong đó, thanh niên là đối tượng đầu tiên các thế lực thù địch hướng tới. Vì thế, tổ chức Đoàn, Hội các cấp cần đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục của mình nhằm giúp ĐVTN nâng cao bản lĩnh chính trị, làm chủ trước các thông tin xấu, độc. Theo tôi, tổ chức Đoàn đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục theo hướng ứng dụng chuyển đổi số trong khai thác các địa chỉ đỏ, câu chuyện lịch sử. Đồng thời, đa dạng hóa phương thức tuyên truyền, tiếp tục phát huy sức mạnh của truyền thông, mạng xã hội truyền tải thông tin đến ĐVTN qua các group hội, nhóm một cách chủ động và nhanh nhất. Bên cạnh đó, cần mềm hóa thông tin tuyên truyền, đa dạng hóa cách thức tuyên truyền nhằm hấp dẫn, dễ tiếp cận như: hình ảnh, phim ngắn; “cài cắm” thông điệp tuyên truyền vào các xu hướng, hoạt động thường ngày của ĐVTN. Thời gian gần đây, hình ảnh người trẻ xếp hàng vào tham quan, trải nghiệm tại khu di tích Nhà tù Hoả Lò, hay cơn sốt phòng vé phim lịch sử “Đào, Phở và Piano”, càng chứng minh việc đổi mới cách thức giáo dục và tuyên truyền sẽ có sức hấp dẫn đặc biệt với giới trẻ, qua đó, giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước sâu sắc. BẠN NGUYỄN PHÚC ĐỨC - PHÓ CHỦ TỊCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC (ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN): PHÁT HUY MẠNH MẼ CHỦ TRƯƠNG “3 LIÊN KẾT” Là một người yêu thích các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tôi nhận thấy rằng hiện các hoạt động tình nguyện đã phát triển mạnh mẽ, trở thành môi trường tốt cho các bạn trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đặc biệt, áo xanh thanh niên tình nguyện đã trở thành một hình ảnh đẹp được xã hội quan tâm, ghi nhận và đánh giá cao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tôi nhận thấy còn những tồn tại, như hoạt động mang tính tự phát, chưa được quản lí và định hướng. Vì vậy, khi có những vấn đề không mong muốn xảy ra, các bạn tình nguyện viên thường sẽ là người chịu thiệt thòi đầu tiên. Bên cạnh đó, một số tổ chức tình nguyện có người đứng đầu còn yếu về kĩ năng tổ chức, truyền thông… dẫn đến triển khai các chương trình không đạt được kết quả như mong muốn. Tôi mong rằng, tổ chức Đoàn, Hội sẽ quan tâm sâu sát và có sự kết nối hỗ trợ với các đội, nhóm tự phát để tổ chức tập huấn, trang bị về kĩ năng tình nguyện cần thiết. Đặc biệt, tôi rất tâm đắc với chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng). Hy vọng rằng, trong năm 2024 với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện”, chủ trương “3 liên kết” được phát huy mạnh mẽ, cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số để phong trào thanh niên tình nguyện thực sự tạo dấu ấn tốt, mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng, đất nước. BẠN ĐẶNG CÁT TIÊN - HỌC SINH LỚP 9/3 TRƯỜNG THCS THÁI NGUYÊN, TP NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA, TOP 20 ĐỀ CỬ GIẢI THƯỞNG GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU NĂM 2023: KHÔNG ĐỂ NGƯỜI TRẺ “TỰ BƠI” TRONG BỂ THÔNG TIN Chúng em cảm thấy rất may mắn vì thời gian qua luôn được tổ chức Đoàn, Đội quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục phát triển toàn diện về mọi mặt. Tuy nhiên, trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của xã hội, sự bùng nổ thông tin, mặt trái của mạng xã hội tác động không nhỏ đến giới trẻ. Đặc biệt, lứa tuổi học sinh chúng em chịu nhiều áp lực về học hành, cùng với đó là thay đổi tâm sinh lý. Chúng em rất cần sự đồng hành sát sao của tổ chức Đoàn, Đội, để có môi trường học tập, vui chơi, giải trí lành mạnh nhằm phát triển cả đức - trí - thể - mỹ. Đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội là người gần gũi, đồng hành và có tác động lớn đối với thiếu niên, nhi đồng trong trường học. Vì vậy, em mong rằng, thời gian tới, đội ngũ giáo viên Tổng phụ trách Đội sẽ được đào tạo chuẩn hoá, có kỹ năng tốt hơn nữa, nhằm phát huy tốt nhất vai trò là người đồng hành thực sự của chúng em, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của học sinh. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn, Đội cần tích cực huy động nguồn lực xã hội để xây dựng cơ sở vật chất vui chơi, giải trí cho thiếu nhi. Trong công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức Đoàn cần tăng cường hoạt động giáo dục, bồi đắp những ước mơ, hoài bão, nhân cách để góp phần hình thành nên thế hệ trẻ giàu tri thức, bản lĩnh bước vào kỷ nguyên 4.0 với tâm thế tự tin và hành động. Một điều chúng em luôn trăn trở là giới trẻ phải “bơi” trong bể thông tin đang bùng nổ mà không biết chọn lọc thế nào, chưa kể là sự tác động của thông tin xấu độc. Vì vậy, tổ chức Đoàn cần tăng cường sự tương tác thông tin với đoàn viên, thanh thiếu nhi qua việc thiết lập các kênh thông tin chính thống, kịp thời giải đáp thắc mắc cho chúng em khi cần thiết. LƯU TRINH (ghi) Bạn Nguyễn Kim Tùng Bạn Nguyễn Phúc Đức Bạn Đặng Cát Tiên Hình thành thế hệ trẻ giàu tri thức, bản lĩnh DIỄN ĐÀN “TIẾNG NÓI TUỔI TRẺ - HÀNH ĐỘNG CỦA ĐOÀN”: Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” sẽ diễn ra vào chiều ngày 14/3 tới, với điểm cầu trung tâm tại Hà Nội nối điểm cầu trực tuyến tới tất cả Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện; tại Ban Cán sự Đoàn, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. ĐVTN, thiếu niên và nhi đồng đặt câu hỏi gửi về địa chỉ: http://doithoai. doanthanhnien.vn. Các câu hỏi, ý kiến, bình luận của ĐVTN được hiển thị trên website của Diễn đàn. ĐVTN có thể thảo luận, bình luận về các nội dung, chủ đề trực tiếp trên website. Trong căn nhà mới khang trang, kiên cố, ông Sầm Văn Dũng (trú bản Phảy, xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp) bày tỏ niềm phấn khởi: “Ước mơ cả đời tôi nay đã trở thành sự thật. Căn nhà không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà đã cho chúng tôi thêm hy vọng về những điều tốt đẹp từ cuộc sống, để gia đình tôi có thêm động lực vượt khó vươn lên. Cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Quỳ Hợp đã vận động xây tặng cho gia đình căn nhà này”. Căn nhà tình nghĩa trị giá 70 triệu đồng gia đình ông Dũng là một trong những công trình nặng nghĩa tình quân - dân trong chuỗi hoạt động “24 giờ trải nghiệm”, do Chi đoàn Công an huyện Quỳ Hợp triển khai. Mô hình là sáng kiến của Trung úy Nguyễn Anh Tú, Bí thư Đoàn thanh niên Công an Quỳ Hợp và cũng là mô hình trải nghiệm đầu tiên trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Anh Tú cho biết, mô hình “24 giờ trải nghiệm” sau hơn 1 năm triển khai, với sự chủ công là ĐVTN trong Chi đoàn, cùng sự hỗ trợ từ các tổ chức, đơn vị đã vận động xây dựng được 5 nhà tình nghĩa cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tu sửa 4 ngôi nhà, 4 chuồng trại; hỗ trợ 3 cặp lợn, dê giống sinh sản; hỗ trợ vật liệu, ngày công để xây dựng, tu sửa 2 sân bóng chuyền; trao quà 5 hộ gia đình chính sách, 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập với tổng giá trị hơn 550 triệu đồng. Theo chị Bùi Thị Hồng, Bí thư Huyện Đoàn Quỳ Hợp, “24 giờ trải nghiệm” là một mô hình thiết thực. Thông qua mô hình xây dựng hình ảnh, phong cách người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, gắn với đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. THU HIỀN Mô hình “24 giờ trải nghiệm” Với mô hình “24 giờ trải nghiệm”, Đoàn Thanh niên Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) về các thôn, bản đặc biệt khó khăn “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với dân; hỗ trợ người dân phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đến nay, mô hình “24 giờ trải nghiệm” đã giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hơn 550 triệu đồng Gửi tâm huyết đến Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”, các bạn trẻ bày tỏ nhiều tâm tư, nguyện vọng, cũng như hiến kế các giải pháp nhằm đưa công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==