Tiền Phong số 71

THỨ HAI 11/3/2024 SÕ 71 0977.456.112 TRANG 12 TRANG 4 TRANG 11 TRANG 5 TRANG 15 TRANG 2 TRANG 3 CHUYỆN HÔM NAY n ĐẠI DƯƠNG XEM TIẾP TRANG 14 VỤ ÁN VẠN THỊNH PHÁT: Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho đại diện Trung tâm Nghiên cứu cây trồng và thực phẩm New Zealand ẢNH: VGP HÔM NAY, XÉT HỎI BỊ CÁO TRƯƠNG MỸ LAN VÀ NGUYỄN CAO TRÍ Khi cây đang xanh bỗng... “chết” “Bắt tươi” là thuật ngữ mới, được người dân ưa dùng, khi gần đây không ít cán bộ cấp cao ở Trung ương lẫn địa phương đã phải tra tay vào còng trong lúc đang ngồi trên chiếc ghế quyền lực mà không cần phải thông qua các thủ tục “lột lon” hay khai trừ như trước. VIỆT NAM-NEW ZEALAND: Nhiều dư địa hợp tác công nghệ, kinh tế, giáo dục… Nhà băng dư tiền, lãi vay ngắn hạn giảm chỉ còn 6 - 6,5%/năm, ngân hàng ra sức chào mời doanh nghiệp nhưng thực tế, không phải ai cũng dễ dàng tiếp cận nguồn vÕn giá rẻ này. Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra Doanh nghiệp khởi nghiệp có nhu cầu vÕn nhưng không dễ được vay ẢNH: U.P Dù được chào mời vay tiền rẻ, Tập đoàn Xuân Nguyên vẫn lo bị cắt vÕn đột ngột ẢNH: U.P VỐN CHO DOANH NGHIỆP: THÚC ĐẨY HỢP TÁC THANH NIÊN VIỆT NAM - BELARUS Thiếu trường, lớp là nguyên nhân của chạy đua tuyển sinh đầu cấp PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC CỦA QUỐC HỘI: PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG: Nguy cơ tÕc độ “rùa bò” Miền Tây quay quắt giữa hạn mặn Bài 1: Vào vùng mương khô, ruộng cháy

2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 11/3/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång bieân taäp: LEÂ XUAÂN SÔN n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET Bắt 3 đối tượng liên quan vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương Ngày 10/3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ hình sự ba đối tượng có liên quan vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn cách đây một tuần. Theo đó, đối tượng Nguyễn Linh Đoan (SN 1994, quê Quảng Nam) bị bắt khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); đối tượng Trần Quang Triệu (SN 1993, quê Bình Định) đến cơ quan công an đầu thú. Ngoài ra, công an cũng bắt Nguyễn Văn Thịnh (SN 1995, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sau khi xác định được đối tượng này có hành vi giúp sức cho Nguyễn Linh Đoan tiêu thụ một số lượng vàng đã cướp. Cơ quan công an đã thu giữ được một số lượng vàng mà các đối tượng trên đã cướp. Hiện tại, Công an tỉnh Bình Dương đã xác định được 2 đối tượng còn lại và đang tổ chức lực lượng truy bắt. Trước đó trưa 3/3, tại tiệm vàng trên địa bàn khu phố Bàu Lòng (thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) xảy ra vụ cướp manh động và liều lĩnh. Nhóm bốn đối tượng (3 nam, 1 nữ) sử dụng 2 xe mô tô đi đến tiệm vàng mang theo vật giống súng rồi sử dụng hung khí đập bể kính tủ chứa các sợi dây chuyền vàng sau đó cướp tài sản bỏ vào ba lô và tẩu thoát. Theo chủ tiệm vàng, ước tính tài sản bị nhóm đối tượng lấy đi có trị giá khoảng 1 tỷ đồng. Ngay sau khi xảy ra vụ cướp, Công an tỉnh Bình Dương triển khai lực lượng truy bắt các đối tượng. HƯƠNG CHI QUẢNG TRỊ: Dành nhiều nguồn lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Chiều 10/3, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng vừa ký quyết định phân bổ kinh phí sự nghiệp Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024. Theo đó, tổng số tiền phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách T.Ư bổ sung có mục tiêu năm 2024 trên 188 tỷ đồng cho các đơn vị, địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 để thực hiện 10 dự án tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Trong các dự án, đáng kể là một số dự án như: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị... H.THÀNH - Mọi người đã biết chuyện gì chưa? - Chuyện gì? Chuyện gì? - Ngày mai làng sẽ tổ chức lễ động thổ một dự án khủng… - Cả chục lần nghe Mõ rao những bản tin tương tự thế này rồi mà? - Thì Mõ có quên đâu. Dự án khủng ở thời điểm đó thôi. Dự án sau quy mô chiếm đất rộng hơn, vốn cam kết đầu tư lớn hơn, hạng mục đầu tư nhiều hơn… - Hiểu rồi! Hiểu rồi! Hỏi Mõ, làng định cấp phép cho bao đại gia đầu tư dự án khủng nữa? - Làm sao Mõ biết được. Nhiệm kì này nghe trưởng làng nói sẽ đầu tư dăm dự án tầm cỡ đó. Còn ai lên nhiệm kì sau, đầu tư bao nhiêu dự án khủng nữa, Mõ chịu… - Chất vấn Mõ này. Ruộng làng có hạn chứ đâu phải đất quê ta mênh mông…để kí cấp đất vô cùng vô tận. Làng thuần nông khi không còn ruộng dân làng lấy gì sống? - Mọi người làm sao vậy? Lúc đó không còn làm nông dân nữa… - Thế làm gì? - Làm Két-đi phục vụ sân gôn; làm sip-pơ vận chuyển hàng cho du khách đến nghỉ dưỡng; làm bồi bàn, mở cơ sở dịch vụ, thương mại, buôn bán… - Tương lai đang sáng để thoát cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời đúng không? - Đương nhiên! - Vậy các dự án khủng động thổ mươi năm trước nay thế nào rồi? - Vẫn quây tôn nguyên đấy… Nhà đầu tư vẫn kiên trì, bền bỉ bám đất…Làng tính toán cả rồi. Yên tâm đi! Dù hiện thực giấc mơ có xa vời thì làng ta cũng đã là làng thu hút nhiều dự án khủng nhất vùng rồi! Kỉ lục đó đố có làng nào xô đổ… MÕ LÀNG Yên tâm đi! TIN Trong ba ngày từ 8 - 10/3, đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn do anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn, thăm và làm việc tại Belarus theo lời mời của Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Belarus và Đoàn TNCS Belarus. Nhiều hoạt động thúc đẩy hợp tác thanh niên 2 nước đã diễn ra. Trong khuôn khổ chương trình, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn gặp và làm việc với anh Sergei Klishevich - Hạ nghị sĩ, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Belarus. Anh Bùi Quang Huy cho biết, cuộc gặp tiếp tục thắt chặt mối quan hệ giữa tổ chức Đoàn TNCS hai nước, từ đó góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam - Belarus. Anh Huy đã thông tin về tình hình thanh niên và tổ chức Đoàn, Hội, Đội của Việt Nam; đồng thời bày tỏ mong muốn kết nối đẩy mạnh hợp tác thanh niên giữa hai nước nói chung và hoạt động hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Belarus nói riêng. Anh Huy đề xuất hai bên đẩy mạnh hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, có công tác thông tin, tuyên truyền cho thanh thiếu nhi hai nước hiểu về Việt Nam, Belarus và mối quan hệ giữa hai nước, mối quan hệ truyền thống giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Belarus; thường xuyên thăm hỏi, gặp gỡ, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm hoạt động thanh thiếu nhi và trao đổi đoàn giữa T.Ư Đoàn TNCS hai nước; nghiên cứu ký thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn TNCS hai nước để có cơ chế chính thức, tạo điều kiện đẩy mạnh hợp tác. Anh Sergei Klishevich - Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Belarus nhất trí với các đề xuất hợp tác của anh Bùi Quang Huy; mong muốn tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa nhân dân và thanh niên hai nước Việt Nam - Belarus ngày càng phát triển. Cũng trong chương trình, anh Bùi Quang Huy đã làm việc với anh Dmitry Voronyuk - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng hòa Belarus. Hai bên đã đề xuất thúc đẩy sự kết nối, hiểu biết và giao lưu hợp tác trong thời gian tới; gia hạn và cập nhật các nội dung hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng hoà Belarus, tiến tới ký thỏa thuận hợp tác. Anh Dmitry Voronyuk - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCH Belarus bày tỏ đồng thuận cao với các đề xuất và nỗ lực phối hợp công tác sâu hơn trong thời gian tới. VUN ĐẮP MỐI QUAN HỆ VIỆT NAM – BELARUS Tại buổi chào xã giao Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Belarus Aleksei Nhikolaevich Sokol, anh Bùi Quang Huy cho biết mục đích chuyến thăm và làm việc tại Belarus của đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm tăng cường củng cố hợp tác thanh niên giữa hai nước. Anh Huy bày tỏ, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam luôn biết ơn sự hỗ trợ của nhân dân Belarus trong quá khứ. Việt Nam luôn coi trọng phát triển mối quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Belarus. “Đoàn Thanh niên hai nước có nhiệm vụ giúp thế hệ trẻ hiểu về mối quan hệ tốt đẹp này, dù khoảng cách xa xôi, nhưng sẽ có nhiều cách kết nối”, anh Huy nhấn mạnh. Ông Aleksei Nhikolaevich Sokol - Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Belarus khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước; đồng thời chuyển lời cảm ơn, lời chào tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, chúc cho mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển. Ông Aleksei Nhikolaevich Sokol cho biết, dự kiến năm 2025, Đảng Cộng sản Belarus sẽ tổ chức Festival Thanh niên Cộng sản toàn thế giới; trân trọng mời Việt Nam cử thanh niên và sinh viên tham dự chương trình này. Dịp này, đoàn đến thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus và Chi đoàn sinh viên Việt Nam tại Belarus. XUÂN TÙNG Thúc đẩy hợp tác thanh niên Việt Nam - Belarus Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tặng quà anh Sergei Klishevich - Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Belarus ẢNH: BTC Ngày 10/3, thông tin tại chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời với chủ đề “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Phát huy sức mạnh của nhân dân”, Thượng tá Đới Ngọc Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM (CATP) cho biết trên địa bàn thành phố trong thời gian qua xảy ra một số vụ trọng án gây hoang mang cho người dân, điển hình như vụ giết người ở huyện Hóc Môn, ở TP Thủ Đức. Khi phát hiện vụ việc, Công an thành phố nói chung, cảnh sát hình sự nói riêng đã tập trung lực lượng, phương tiện khẩn trương tiến hành truy x¾t. Qua công tác nắm tình hình, nắm địa bàn, CATP đã nhanh chóng truy bắt được các đối tượng gây án. Tỷ lệ khám phá các vụ trọng án là 100%. Để phòng ngừa nhằm ngăn ngừa các vụ trọng án xảy ra nhiều như thời gian qua, Thượng tá Thắng cho hay, tới đây CATP tiếp tục thực hiện một số giải pháp như: chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai các kế hoạch tấn công trấn áp, đấu tranh với các loại tội phạm; tăng cường công tác tuần tra, giám sát, phát hiện, ngăn chặn kịp thời điều kiện, nguy cơ phát sinh tội phạm. Đồng thời, làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, đặc biệt là các băng, ổ, nhóm, các đối tượng mang tính chất côn đồ, hung hãn, từ đó nhanh chóng truy x¾t, bắt giữ đối tượng. NGÔ TÙNG Khám phá thành công tất cả các vụ trọng án

ĐẦU TUẦN rò chuyện T THỜI SỰ 3 n Thứ Hai n Ngày 11/3/2024 Vấn đề dừng tuyển sinh lớp 6 trong Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam đang gây tranh cãi. Theo ông, việc tuyển sinh lớp 6 trong trường chuyên, trường chất lượng cao bậc THCS cùng phương thức tuyển sinh gắt gao (xét tuyển hồ sơ, thi 3 môn) khiến học sinh đi luyện thi, học thêm quá nhiều để thi cử, liệu có gây áp lực cho trẻ quá sớm? Theo quy định Luật Giáo dục 2019, trường chuyên được thành lập ở cấp THPT dành cho học sinh đạt kết quả xuất sắc trong học tập nhằm phát triển năng khiếu về một số môn học trên cơ sở bảo đảm giáo dục phổ thông toàn diện, tạo nguồn đào tạo nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Quy định này hướng tới giáo dục toàn diện cho học sinh, nhất là học sinh ở cấp học nhỏ tuổi, dưới THPT. Các em được dành thời gian hợp lý để vui chơi, phát triển kỹ năng, thể lực theo lứa tuổi. Quan điểm này được thể hiện xuyên suốt nội dung, mục tiêu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Chương trình đặt ra những nguyên tắc, định hướng chung về phát triển phẩm chất, năng lực cần đạt học sinh cho mỗi bậc học. Trên thực tế có một số học sinh tiểu học, THCS có năng khiếu, thiên hướng về một số môn, lĩnh vực và phụ huynh có nhu cầu cho con em mình được học chuyên. Chúng ta không thể phủ nhận những điểm tích cực trong gần 40 năm vận hành của mô hình giáo dục Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam để đáp ứng nhu cầu học tập của đối tượng học sinh này (tuyển sinh lớp 6 đến nay 15 năm). Tuy nhiên, sự kỳ vọng quá lớn của nhiều phụ huynh mong muốn con em mình vào trường chuyên sẽ là gánh nặng lên con trẻ, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển tâm lý, thể chất lứa tuổi. Để đáp ứng nhu cầu của học sinh, phát triển toàn diện và bảo đảm sự công bằng trong tiếp cận và thụ hưởng giáo dục, Chương trình GDPT 2018 đã trao quyền chủ động cho các trường, giáo viên trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung giáo dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng học sinh. Những em có thành tích học tập xuất sắc ở cấp THCS đang theo học ở các trường không chuyên có thể được bổ sung một số nội dung giáo dục để đáp ứng mong muốn được phát triển năng lực về một số lĩnh vực học tập nhất định và nếu các em bộc lộ những năng khiếu về các môn học thì có thể tiếp tục học ở các trường THPT chuyên sau khi hoàn thành chương trình THCS. Do vậy, vì sự phát triển toàn diện của trẻ em, phụ huynh không nên gây áp lực nhiều lên con em mình khi còn quá sớm bởi những kỳ thi. CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ KHÔNG LÀ “CHÌA KHÓA VẠN NĂNG” Vài năm trở lại đây, nhiều người cho con luyện thi chứng chỉ ngoại ngữ từ sớm, các địa phương cũng dùng IELTS để ưu tiên tuyển thẳng lớp 10 THPT… trong khi đơn vị thi chứng chỉ cũng không khuyến khích trẻ dưới 16 tuổi. Một số trường THCS phối hợp trung tâm luyện IETLS ngay trong nhà trường. Để xảy ra tình trạng này thời gian qua, có vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý giáo dục như thế nào? Các chứng chỉ quốc tế chứng nhận mức độ năng lực sử dụng ngoại ngữ của người học như IELTS, TOEFL, thời gian qua đã được các cơ sở giáo dục coi như một công cụ để xác định mức độ ưu tiên, thậm chí dùng để tuyển thẳng đầu vào THCS, THPT. Điều này dẫn đến nhiều phụ huynh, học sinh ghi danh con em mình vào các “lò luyện” thi chứng chỉ ngoại ngữ. Để theo học các khóa học này tại các trung tâm rất tốn kém tiền bạc, thời gian và áp lực lớn lên nhiều học sinh ngoài giờ học chính khóa. Việc học và thi đạt năng lực ngoại ngữ theo các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế là cần thiết để người học theo học chuyên ngữ, học theo chương trình giáo dục quốc tế hoặc phục vụ cho học thuật theo sở trường… Tuy nhiên, các chứng chỉ ngoại ngữ này không nên coi như “chìa khóa vạn năng”, là công cụ để thay thế, đại diện cho các môn học khác ở bậc học phổ thông. Nếu dùng chứng chỉ này để thay thế cho việc đánh giá năng lực người học ở các môn học khác vô hình chung sẽ hướng tới việc học học lệch, đi ngược tinh thần chung của Chương trình GDPT 2018 về mục tiêu, đó là giúp học sinh làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống, biết xây dựng và phát triển hài hoà các mối quan hệ xã hội, có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú… Tôi đồng tình với quyết định của ngành giáo dục thời gian qua bỏ việc công nhận một số chứng chỉ ngoại ngữ để miễn xét tuyển vào THCS, THPT. Bên cạnh đó, hiện nay có việc nhà trường phối hợp với các cơ sở giáo dục bên ngoài đưa một số nội dung, hoạt động giáo dục vào dạy học như: nghệ thuật, hoạt động trải nghiệm, ngoại ngữ nhằm đáp ứng nhu cầu đặc biệt của một bộ phận học sinh. Thời gian qua sau khi có ý kiến của dư luận xã hội và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Bộ GD&ĐT đã có văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa theo nhu cầu của người học tại các cơ sở giáo dục. Trách nhiệm nếu có để xảy ra sai sót cần nói tới người đứng đầu các cơ sở giáo dục và của cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương theo phân cấp. Việc học tập của trẻ hiện nay được cho là rất áp lực, nhất là ở thành phố lớn. Không ít “lò luyện thi”, lớp tiền tiểu học mở ra rầm rộ, phụ huynh bước vào cuộc đua thi vào lớp 1, lớp 6, lớp 10. Hiện tượng này xuất phát từ đâu và giải pháp nào để hạn chế thi cử, giảm áp lực cho học sinh nhỏ tuổi? Tình trạng căng thẳng, chạy đua vào các lớp đầu cấp diễn ra gay gắt ở Hà Nội trong nhiều năm qua; là thách thức cho chính quyền và ngành giáo dục địa phương. Nguyên nhân chính của việc này là do thiếu trường, lớp học, nhất là các trường công lập. Các phụ huynh mong muốn con em mình theo học các trường công lập do chất lượng giáo dục của những trường này đã được khẳng định và do chi phí học tập phù hợp với khả năng chi trả của đại bộ phận các gia đình. Ngoài ra, “áp lực” này cũng xảy ra đối với một số trường tư thục, dân lập do chất lượng tốt và chi phí chấp nhận được. Tôi cho rằng, để hạn chế vấn nạn “đến hẹn lại lên” này của ngành giáo dục các thành phố lớn cần nhiều giải pháp đồng bộ. Thứ nhất, việc quy hoạch, xây dựng trường, lớp học phải được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm thực sự, trong đó ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển, mở rộng các cơ sở giáo dục phù hợp với quy mô dân số. Thực hiện nghiêm túc quy hoạch đã được thông qua. Kiên quyết thu hồi những dự án “treo” dành quỹ đất cho xây dựng trường học; Thứ hai, chính quyền các địa phương cần bảo đảm ngân sách đầu tư cho giáo dục, đào tạo; bảo đảm đủ về số lượng giáo viên vì thực tế hiện nay việc tuyển dụng giáo viên gặp nhiều khó khăn, nhất là các môn học mới. Thứ ba, thực hiện tốt chính sách xã hội hóa, thu hút được các nhà đầu tư, phát triển các trường ngoài công lập, có chi phí học tập đáp ứng đa dạng khả năng tài chính, trong đó ưu tiên phát triển “phân khúc” đáp ứng khả năng chi trả của số đông người dân; dành sự đầu tư thỏa đáng đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - trung tâm giáo dục thường xuyên để nâng cao chất lượng dạy và học, tạo sự yên tâm hơn cho phụ huynh và người học khi lựa chọn. Thứ tư, các trường học, trong đó có trường ngoài công lập, cần khẳng định chất lượng giáo dục để tạo được sự tin tưởng để phụ huynh cho con em theo học. Điều này cũng sẽ làm giảm gánh nặng cho các trường có đông học sinh mong muốn theo học. Và cuối cùng là tăng cường công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS một cách thực chất để các em quyết định con đường học tập đúng hướng, phù hợp với khả năng của mình. Xin cảm ơn ông! HÀ LINH (thực hiện) Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đinh Công Sỹ (ảnh), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho rằng, vấn đề tuyển sinh đầu cấp tại Hà Nội và một số thành phố lớn đang tồn tại nhiều bất cập, trong đó có việc dồn ép trẻ học thêm, luyện thi. Nguyên nhân chính của việc này là do thiếu trường, lớp học, nhất là các trường công lập. Tình trạng căng thẳng, chạy đua vào các lớp đầu cấp diễn ra gay gắt ở Hà Nội trong nhiều năm qua; là thách thức cho chính quyền và ngành giáo dục địa phương. Nguyên nhân chính của việc này là do thiếu trường, lớp học, nhất là các trường công lập. PHÓ CHỦ NHIỆM ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC CỦA QUỐC HỘI: Thiếu trường, lớp là nguyên nhân của chạy đua tuyển sinh đầu cấp Phụ huynh chen lấn, xếp hàng mua hồ sơ tuyển sinh lớp 10 cho con tại Hà Nội năm 2023 ẢNH: TRỌNG TÀI

VỐN RẺ VẪN KHÓ TIẾP CẬN Cần vốn để mở rộng nhà xưởng, mua thêm máy móc nguyên liệu… để sản xuất các loại bánh truyền thống đông lạnh, bà Nguyễn Thị Hương, đại diện Công ty Hương Việt (huyện Củ Chi, TPHCM) chuẩn bị hồ sơ và tìm đến nhiều ngân hàng (NH) để vay 10 tỷ đồng. Tại NH Vietcombank mức lãi chỉ từ 5,3%/năm với các khoản vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn; VietinBank từ 5,7 - 6,45%/ năm cho các khoản vay ngắn hạn và trung, dài hạn; BIDV là 6,5%/năm trong 6 tháng đầu và 7%/năm trong 12 tháng… “Nhìn chung lãi vay đã giảm rất sâu so với năm 2023. Tuy nhiên, các NH đều yêu cầu tài sản thế chấp. Trong khi tài sản là đất đai, nhà xưởng hiện có được NH định giá rất thấp, hơn nữa DN lại mới khởi nghiệp nên cửa vay càng thu hẹp. Cơ hội tiếp cận nguồn vốn với lãi suất rẻ càng xa với với chúng tôi” - bà Hương nói. Cũng khó tiếp cận nguồn vốn vay lãi suất thấp hiện nay, ông Võ Minh Hậu, Giám đốc Công ty May mặc Thanh Hoa (TP Thủ Đức) cho biết, đang có ý định đóng cửa nhà xưởng vì thiếu vốn. Hai năm liền, DN không có đơn hàng nhưng vẫn cầm cự, vay mượn NH trả lương công nhân. “Công ty xoay vòng thanh toán với NH để tránh nợ xấu, nay có đơn hàng trở lại nhưng lại thiếu vốn. Chúng tôi muốn vay thêm nhưng NH lắc đầu vì nợ cũ vẫn còn, không còn tài sản thế chấp… Hơn 20 năm gắn bó với nghề may, có lẽ đến lúc tôi phải bán máy móc trả nợ, bỏ nghề…” - Ông Hậu nghẹn ngào. Trong khi nhiều DN không thể vay vốn, thì vẫn có không ít DN được NH “trải thảm” chào mời vay. Chuyên sản xuất các sản phẩm từ mật ong thiên nhiên, ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, Tổng giám đốc Tập đoàn Xuân Nguyên (huyện Bình Chánh) cho biết, gần đây nhiều NH liên hệ chào mời vay vốn, thậm chí có 2 NH đã mở hạn mức cho vay với số tiền cả trăm tỷ đồng nhưng DN vẫn chần chừ chưa dám vay, mà đang cố gắng bằng vốn tự có. Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Vũ nói rằng, rất mừng vì chính sách cho vay đã được điều chỉnh, lãi vay giảm… “Tuy nhiên chúng tôi lo nhiều hơn mừng. Bây giờ dư vốn NH cho vay nhưng mai này hết dòng tiền, nhà băng rút vốn đột ngột thì không biết làm thế nào. Dù biết vay vốn NH chính là đòn bẩy tài chính nhưng chỉ được vay với thời gian ngắn, từ 6 - 9 tháng. Sau thời gian này, NH không cho vay nữa thì không chỉ ảnh hưởng đến DN, xuất khẩu mà còn cả trăm nông dân. Thay vì đoàn bẩy tài chính lại trở thành “cây bẫy” DN. Tôi đã từng bị rồi nên rất cân nhắc, đắn đo…” - Ông Vũ lý giải. Cũng theo ông Vũ, tuy NH giảm lãi vay nhưng vốn chỉ rẻ trong năm đầu nhưng sau đó thả nổi theo giá thị trường, thời gian vay lại ngắn. Hiện ông Vũ đang vay cá nhân khoảng 20 tỷ đồng, chấp nhận lãi suất cao gấp đôi nhưng biết thời gian trả cụ thể để dùng vào việc sản xuất kinh doanh. Ông Vũ cho rằng NH cần hỗ trợ bền vững, lâu dài cho DN. Ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Quang Minh (Bidrico), Phó chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm TPHCM nhìn nhận, các NH vẫn thẩm định, đánh giá các khoản vay bằng tài sản thế chấp thay vì đánh giá tính hiệu quả của dự án kinh doanh. Điều này làm cho các DN, nhất là các DN nhỏ và vừa, không dễ tiếp cận nguồn vốn do không đủ các điều kiện vay vốn thế chấp. GIẢI PHÁP CHO DOANH NGHIỆP Theo Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM (HUBA), trong 2 tháng đầu năm 2024, tình hình vay vốn của DN vẫn còn nhiều khó khăn. Cụ thể, dù NH có nhiều vốn cho vay nhưng DN nhỏ và vừa không thể tiếp cận nguồn vốn do không đảm bảo yêu cầu về thế chấp tài sản hoặc không đủ điều kiện vay. Trong đó, việc định giá tài sản đất nông nghiệp rất thấp, tài sản đất thuê hàng năm cũng không thế chấp được, các tài sản khác bị định giá xuống khi lạm phát gia tăng… Khảo sát của HUBA cho thấy có tới 41% DN đã không còn tài sản thế chấp đủ pháp lý để vay vốn. Ông Nguyễn Đức Nghĩa - Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ DN nhỏ và vừa TPHCM cho rằng, để khơi thông dòng vốn tín dụng cần đẩy mạnh kinh tế vĩ mô, DN có đơn hàng, người lao động có thu nhập... Cần thay đổi chính sách liên quan đến tín dụng đặc biệt về tài sản thế chấp, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp; tăng giá trị cho vay trên tài sản thế chấp. Và cuối cùng nên hạ lãi suất vay, đặc biệt là những ngành khuyến khích đầu tư như công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp… “Sắp tới Ngân hàng Nhà nước TPHCM ký cam kết với 17 NH thương mại đưa ra gói vay 509.000 tỷ đồng, trong đó có việc cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ. Hy vọng với gói vay này, tình hình thị trường vốn sẽ tốt hơn” - Ông Nguyễn Đức Nghĩa nói. TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng BIDV, thành viên hội đồng tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia cho rằng, tín dụng tăng thấp trong những tháng đầu năm do nhiều nguyên nhân. Những tháng cuối năm 2023, tín dụng tăng rất mạnh. Điều đó chứng tỏ DN đã giải ngân thời điểm đó, nên quý này không cần thêm vốn nữa; tình hình kinh tế trong nước và thế giới còn khó khăn, DN cũng mới thấy tín hiệu phục hồi về đơn hàng, sản xuất; một số DN vẫn đang mong chờ lãi suất giảm thêm… Liên quan đến việc DN than thiếu tài sản thế chấp, phương án kinh doanh không khả thi… ông Lực lưu ý, DN cần gia cố năng lực của mình, vì NH không thể cho vay dưới chuẩn vì gây rủi ro cho cả hệ thống NH cũng như DN. “Tôi cho rằng chúng ta không nên quá lo lắng khi tín dụng tăng trưởng thấp trong những tháng đầu năm vì đây là tính chu kỳ, thời vụ. Đà phục hồi kinh tế từ quý II trở đi sẽ tốt hơn” - TS Lực nói. Chiều 10/3, trao đổi với PV Tiền Phong, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM Nguyễn Đức Lệnh cho biết, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ngành NH cần tập trung nhiều giải pháp như tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng hiện hữu sử dụng vốn vay hiệu quả, hỗ trợ khách hàng thông qua việc đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn; tiếp tục xem xét điều chỉnh giảm lãi suất cho vay hợp lý, phù hợp với khả năng tài chính và xu hướng giảm lãi suất bình quân đầu vào của mỗi tổ chức tín dụng. UYÊN PHƯƠNG Nhà băng dư tiền, lãi vay ngắn hạn giảm chỉ còn 6 - 6,5%/năm, ngân hàng ra sức chào mời doanh nghiệp (DN) nhưng thực tế, không phải ai cũng dễ dàng tiếp cận nguồn vốn giá rẻ này. VỐN CHO DOANH NGHIỆP: Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra Doanh nghiệp khởi nghiệp có nhu cầu vốn nhưng không dễ được vay ẢNH: U.P Liên quan đến hỗ trợ DN, đại diện HUBA cho rằng, NH có thể xem xét ân hạn nợ bên cạnh việc gia hạn. Theo đó, DN gia hạn nợ được phép hoàn trả khoản vốn vay gia hạn tại năm cuối cùng của kỳ hạn vay, thay vì phải trả ngay khi hết gia hạn, làm tăng gấp đôi số tiền phải trả trong năm tiếp theo, gây khó khăn kép. UBND TPHCM cũng từng kiến nghị Chính phủ cần có chính sách thay thế việc hỗ trợ 2%/năm lãi suất ngân hàng bằng các hình thức khác thiết thực hơn. Chiều 10/3, trao đổi với PV Tiền Phong, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM Nguyễn Đức Lệnh cho biết, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ngành NH cần tập trung nhiều giải pháp như tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng hiện hữu sử dụng vốn vay hiệu quả, hỗ trợ khách hàng thông qua việc đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn; tiếp tục xem xét điều chỉnh giảm lãi suất cho vay hợp lý, phù hợp với khả năng tài chính và xu hướng giảm lãi suất bình quân đầu vào của mỗi tổ chức tín dụng. 4 XÃ HỘI n Thứ Hai n Ngày 11/3/2024 “Sắp tới Ngân hàng Nhà nước TPHCM ký cam kết với 17 NH thương mại đưa ra gói vay 509.000 tỷ đồng, trong đó có việc cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ. Hy vọng với gói vay này, tình hình thị trường vốn sẽ tốt hơn”. Ông NGUYỄN ĐỨC NGHĨA Dù được chào mời vay tiền rẻ, Tập đoàn Xuân Nguyên vẫn lo bị cắt vốn đột ngột ẢNH: U.P

Nguy cơ chậm giải ngân vốn đầu tư công, kéo tụt tăng trưởng hoàn toàn có thể xảy ra nếu các địa phương vẫn duy trì tình trạng hiện nay. GẦN 50% BỘ NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG CHƯA PHÂN BỔ VỐN Năm 2024, tổng kế hoạch vốn đầu tư công Chính phủ giao bộ ngành, cơ quan Trung ương và địa phương tới gần 660.000 tỷ đồng. Nhưng đến gần hết quý 1/2024 vẫn còn 20/44 bộ, cơ quan Trung ương và 38/63 địa phương chưa phân bổ hoặc phân bổ chưa hết kế hoạch vốn được giao. Trong đó, có hơn 6.000 tỷ đồng vốn trong nước chưa được phân bổ. Hơn một nửa vốn của 10 bộ, 9 địa phương dự kiến cho dự án khởi công mới nhưng chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư. Hơn 900 tỷ đồng của bộ ngành, địa phương dự kiến bố trí cho các dự án, nhiệm vụ đang trình Chính phủ cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn. Đặc biệt, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đến nay chưa gửi quyết định phân bổ vốn. Dù là đơn vị được giao đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công nhưng Bộ Tài chính vẫn còn gần 1.100 tỷ đồng vốn chưa phân bổ do đang hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án, điều chỉnh kế hoạch vốn trung hạn. Theo thống kê, các địa phương chưa phân bổ vốn lớn như: Hưng Yên còn 6.564 tỷ đồng, Bắc Ninh 1.548 tỷ đồng; Long An 1.107 tỷ đồng. TPHCM chưa phân bổ do dự kiến bố trí vốn cho dự án đường sắt đô thị số 1. Tỉnh Cao Bằng báo cáo chưa có dự án để bố trí vốn. Các lý do chậm giải ngân từ nhiều năm nay như vướng mắc đấu thầu, đàm phán hợp đồng, vẫn khiến 1.200 tỷ đồng vốn vay nước ngoài “nằm im” chờ người nhận. Lý giải về việc số địa phương bộ ngành chậm phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công, Bộ Tài chính cho biết, các địa phương báo cáo chậm phân bổ vốn chủ yếu do chưa có quyết định phê duyệt dự án, lũy kế vốn vượt kế hoạch đầu tư công trung hạn. Để đẩy nhanh tốc độ phân bổ vốn, Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi một loạt địa phương đề nghị giải quyết dứt điểm giải phóng mặt bằng theo tiến độ, tập trung vào việc xây dựng các khu tái định cư, ổn định cuộc sống người dân. Các địa phương cũng phải khẩn trương xác định đủ nguồn cung vật liệu, phối hợp với các chủ đầu tư, nhà thầu thi công hoàn thành các thủ tục về mỏ vật liệu xây dựng theo cơ chế đặc thù. BÁO ĐỘNG DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM LẠI THIẾU VẬT LIỆU Theo Bộ Tài chính, trong tổng kế hoạch vốn đầu tư công, có 92.900 tỷ đồng bố trí cho dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc, liên vùng, đường ven biển, dự án trọng điểm. Tuy nhiên, tốc độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm vẫn chậm. Điển hình như tốc độ giải phóng mặt bằng của dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025, dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột chậm hơn so với yêu cầu của Chính phủ. Việc di dời đường điện cao thế khó khăn, chậm trễ trong khi dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025 và dự án cải tổ Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột chưa hoàn thành chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng, đất lúa. Một trong những vướng mắc đã tồn tại nhiều năm vẫn chưa được giải quyết là tình trạng khan hiếm vật liệu xây dựng, nhất là đất đắp, cát, đá. Bộ Tài chính dẫn ví dụ, tại Đồng bằng sông Cửu Long đang cần khoảng 56 triệu m3 cát, gần 7 triệu m3 đá cho dự án cao tốc, chưa kể nhiều công trình, dự án tại địa phương đang cùng triển khai trong khi cơ chế đặc thù khai thác vật liệu xây dựng thông thường vẫn vướng mắc, chưa được tháo gỡ. Theo đại diện tỉnh Đồng Tháp, dù có hướng dẫn của Bộ TN&MT về áp dụng cơ chế đặc thù, tuy nhiên, nhiều nội dung còn chưa rõ hoặc mỗi tỉnh có cách hiểu chưa đồng nhất khi đi vào chi tiết về trình tự thủ tục. Điều này khiến địa phương lúng túng khi cấp phép khai thác. Địa phương cũng mong muốn có sự phối hợp trách nhiệm giữa bộ, ngành địa phương khi áp dụng cơ chế đặc thù. Tình trạng dự án cấp bách nhưng phải chờ cơ chế đã được báo Tiền Phong phản ánh qua việc dự án trọng điểm ở Đồng bằng sông Cửu Long “lụt” tiến độ vì thiếu cát xây dựng. Nhiều công trình trọng điểm phải dừng thi công, máy móc đắp chiếu vì thiếu vật liệu. Lãnh đạo các địa phương cũng kiến nghị bộ ngành phối hợp thực hiện cơ chế đặc thù để giải quyết tình trạng này. Tuy nhiên, bước sang năm 2024, tình trạng này vẫn tiếp diễn khiến dự án trọng điểm bị chậm phân bổ chi tiết kế hoạch vốn. Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công là tiền đề, quyết định tốc độ giải ngân vốn đầu tư công. Cùng quy định pháp luật nhưng nhiều địa phương phân bổ vốn sớm, giải ngân vốn tốt. Trong khi, không ít địa phương khác “xí phần” vốn rồi chưa phân bổ chi tiết sẽ tiềm ẩn nguy cơ lãng phí. “Cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm tình trạng chậm phân bổ vốn đầu tư công. Việc phân bổ vốn, giải ngân vốn phải gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Tránh tình trạng, vốn đầu tư công “nằm kho” tiềm ẩn nguy cơ lãng phí”, ông Long kiến nghị. NGỌC LINH Gần hết quý 1 nhưng vẫn còn tới 50% bộ ngành, địa phương chưa phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024. Vẫn lý do muôn thuở được đưa ra: chậm giải phóng mặt bằng, chờ quyết định thay đổi vốn đầu tư, thiếu vật liệu xây dựng. KINH TẾ 5 n Thứ Hai n Ngày 11/3/2024 Theo Bộ Tài chính, trong 2 tháng đầu năm 2024, cả nước giải ngân gần 60.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 8,7%. Vẫn còn 32 bộ, cơ quan trung ương chưa giải ngân đồng vốn đầu tư công nào. Còn gần 50% bộ ngành, địa phương chưa phân bổ chi tiết dự án vốn đầu tư công. Theo dự thảo được Bộ Công Thương xây dựng, cùng với việc được nâng khung điều chỉnh tăng giá trong biên độ 5%, EVN cũng sẽ được thực hiện việc tăng giá điện ở mức trên 5% và 10% sau khi có sự đồng ý của Bộ Công Thương và Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, sau khi Bộ Công Thương và Thủ tướng Chính phủ có ý kiến quyết định tăng giá, thẩm quyền điều chỉnh sẽ giao cho EVN thực hiện. Đây là đề xuất rất mới so với Quyết định 24 trước đây khi chỉ cho EVN thẩm quyền tăng giá điện nếu có biến động chi phí đầu vào ở mức từ 3% đến 5%. Các mức tăng giá trên khung này là do Bộ Công Thương và Thủ tướng quyết định và điều chỉnh tăng. Theo Bộ Công Thương, công thức xác định giá bán lẻ điện bình quân được giữ nguyên, nhưng có điều chỉnh về phương pháp, bổ sung giải thích từ ngữ để làm rõ, phù hợp hơn. Cụ thể, quy định về tổng các chi phí khác chưa được tính vào giá điện sẽ bao gồm cả chênh lệch tỷ giá đánh giá lại chưa được phân bổ vào giá thành sản xuất kinh doanh điện. Phần chênh lệch tỷ giá chưa được phân bổ vào giá điện này sẽ do Bộ Công Thương và Bộ Tài chính quyết định hằng năm. Điểm đáng chú ý nhất của dự thảo mới là khi giá bán lẻ điện bình quân tính toán giảm từ 1% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành, thì EVN sẽ phải thực hiện giảm giá điện. Với trường hợp tăng giá điện, sẽ giữ nguyên như đề xuất trước đó là tăng giá từ 3% trở lên. “Để điều chỉnh giá điện theo lộ trình, tránh giật cục như chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, nhằm giảm thiểu tác động đến kinh tế vĩ mô và khách hàng sử dụng điện, cần rút ngắn chu kỳ điều chỉnh giá. Việc này nhằm đảm bảo chi phí không bị dồn tích quá nhiều có thể gây ảnh hưởng cân bằng tài chính EVN, đưa giá điện thích ứng với sự biến động của thông số đầu vào theo thị trường” Bộ Công Thương đề xuất. PHẠM TUYÊN Dự án đường cao tốc tại Đồng bằng sông Cửu Long chậm tiến độ vì thiếu vật liệu xây dựng (ảnh minh họa) Đề xuất nâng thẩm quyền điều chỉnh giá điện cho EVN Chuyên viên ngành điện lực thay thế công tơ điện ẢNH: NGUYỄN BẰNG Theo nội dung tờ trình gửi Thủ tướng của Bộ Công Thương về dự thảo quyết định thay thế Quyết định 24/2017 của Thủ tướng về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, thẩm quyền điều chỉnh giá điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được nới rộng hơn lên tới 5%, với chu kỳ điều chỉnh tăng, giảm giá 3 tháng một lần. PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ CÔNG: Nguy cơ tốc độ “rùa bò” Theo dự thảo, sẽ rút ngắn thời gian điều chỉnh giá điện từ 6 tháng xuống 3 tháng. Về thẩm quyền điều chỉnh giá điện, EVN được tự quyết định việc giảm hoặc tăng ở mức dưới 5%. Bộ Công Thương sẽ có văn bản chấp thuận để EVN quyết định điều chỉnh khi tăng giá từ 5% đến dưới 10%. Thủ tướng Chính phủ sẽ có ý kiến để EVN quyết định điều chỉnh khi tăng từ 10% trở lên hoặc mức tăng ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô.

6 n Thứ Hai n Ngày 11/3/2024 GIỚI TRẺ THÁNG THANH NIÊN ANH NGUYỄN VĂN ANH - BÍ THƯ ĐOÀN CÔNG TY CP THAN MÔNG DƯƠNG (QUẢNG NINH), GIẢI THƯỞNG LÝ TỰ TRỌNG NĂM 2024: HỖ TRỢ THANH NIÊN CÔNG NHÂN MUA NHÀ Ở XÃ HỘI Là một cán bộ Đoàn của doanh nghiệp, tôi chú trọng và quan tâm đến nội dung thảo luận công tác tuyên truyền giáo dục cho ĐVTN. Hiện nay, gần như 100% ĐVTN sử dụng mạng xã hội và ít nhiều chịu tác động đến định hướng giá trị của bản thân. Do đó, công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn, Hội, Đội cần đi vào chiều sâu với từng nhóm đối tượng để định hướng họ trước một “xã hội thông tin” trên không gian mạng. Riêng với môi trường doanh nghiệp, 100% ĐVTN tham gia lao động sản xuất theo ca (3 ca/ ngày), nên chưa thực sự hứng thú tham gia các hoạt động tuyên truyền giáo dục của tổ chức Đoàn. Vì vậy, tôi đề xuất, tổ chức Đoàn cần sáng tạo thêm một số hoạt động tuyên truyền qua hình thức truyền thông xã hội, phù hợp với riêng đối tượng thanh niên công nhân. Cụ thể, tổ chức không gian thảo luận trực tuyến kết hợp tuyên truyền giáo dục trên mạng xã hội về các chủ đề thanh niên công nhân quan tâm hiện nay; phát triển tổ tư vấn nghề nghiệp, tâm lý, giải đáp thắc mắc trực tuyến để tạo năng lượng tích cực cho thanh niên công nhân gắn bó lâu dài với nghề. Ngoài ra, tôi mong muốn, tổ chức Đoàn trở thành cầu nối giúp ĐVTN ngành than mua được nhà ở xã hội tại các tỉnh. Hiện số lượng thanh niên công nhân ngành than tại Quảng Ninh rất đông và đa số đến từ các vùng miền núi. CHỊ LƯU THỊ PHƯƠNG - PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN, GƯƠNG MẶT TRẺ TIÊU BIỂU TỈNH BẮC GIANG NĂM 2022: TRỰC QUAN HÓA NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN Trong 8 nhóm nội dung trọng tâm sẽ thảo luận tại diễn đàn của tuổi trẻ cả nước, tôi quan tâm đến nội dung nâng cao lý tưởng cách mạng của thanh niên hiện nay. Nếu lý tưởng sống thế hệ thanh niên trước đây là hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho độc lập tự do của Tổ quốc, lý tưởng của thanh niên hôm nay là xây dựng nước Việt Nam hùng mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu. Tuy nhiên, do tác động của nền kinh tế thị trường, với nhiều cám dỗ, thanh niên hiện dễ “đánh mất” mình, không ít người có lối sống thực dụng, vô cảm, xa rời con đường đi lên của đất nước; tỏ ra xa lạ với lý tưởng cách mạng, thậm chí có những tư tưởng cực đoan... Do đó, giáo dục lí tưởng sống cho thanh niên là nhiệm vụ vô cùng cần thiết, cần diễn ra liên tục trong bối cảnh mới. Theo tôi, nâng cao lý tưởng cách mạng cho thanh niên cần đổi mới cả về nội dung và hình thức. Trong đó, nội dung giáo dục cần xác định rõ nội dung tuyên truyền gắn với độ tuổi sao cho phù hợp. Ví dụ, như lồng ghép giáo dục lí tưởng cách mạng với các bộ môn tại trường học như lịch sử, giáo dục kinh tế và pháp luật, hoạt động trải nghiệm... Về hình thức cần linh hoạt, đổi mới, sáng tạo thông qua việc xây dựng những thước phim về đề tài lịch sử để tuyên truyền, thay vì chỉ đơn thuần nói bằng sách vở. Là một giáo viên trẻ kiêm nhiệm làm cán bộ Đoàn, tôi gặp nhiều khó khăn khi vừa phải hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa phải làm tốt công tác Đoàn của trường. Do đó, tôi đề xuất, tổ chức Đoàn cần bồi dưỡng, thúc đẩy nguồn cán bộ Đoàn chuyên trách năng động, sáng tạo, có thời gian chuyên tâm nghiên cứu, đổi mới phong trào của Đoàn phát triển. ANH NGUYỄN ĐỨC MINH - PHÓ CHỦ TỊCH HỘI SVVN TẠI AUSTRALIA, “SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP TRUNG ƯƠNG NĂM 2023: GIÚP THANH NIÊN LÀM CHỦ CÔNG CỤ SỐ Trong diễn đàn lần này, tôi đặc biệt quan tâm tới giải pháp thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay. Đang học tập tại nước ngoài, tôi được tiếp cận và chuyển động mạnh mẽ hơn với nhiều ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI). Do đó, tôi rất mong, diễn đàn sẽ dành dung lượng nhất định để thảo luận về một số ứng dụng nổi bật của AI đang “gây sốt” hiện nay. Dịp này, tôi kỳ vọng tổ chức Đoàn đẩy mạnh kết nối cộng đồng sinh viên Việt Nam với các chuyên gia về AI tại nước ngoài, để có thể giới thiệu về các ứng dụng phổ biến như ChatGPT, Midjourney, DALL-E… cũng như cách áp dụng trong từng ngành nghề để mang lại hiệu quả tối ưu. Thông qua các cuộc hội thảo, sinh viên Việt Nam sẽ được trang bị kiến thức sâu rộng hơn về ứng dụng AI, sẵn sàng cho công tác hội nhập quốc tế. Nguồn lực tri thức từ du học sinh, hay rộng hơn là tri thức trẻ đang học tập và làm việc ở nước ngoài đang rất mạnh mẽ. Bởi thế, tổ chức Đoàn cần tận dụng nguồn lực này để mở rộng cơ hội được giao lưu, trao đổi quan điểm, kiến thức với bạn bè quốc tế cho thanh niên trong nước. Các bạn trẻ có thể tham gia các diễn đàn, hội thảo online do diễn giả nước ngoài tổ chức, trong đó tổ chức Đoàn kết hợp cùng Hội Sinh viên tại nước ngoài đóng vai trò là cầu nối, chia sẻ thông tin đến đông đảo sinh viên tại Việt Nam. Hiện nay, các Hội Sinh viên trong và ngoài nước đã kết nối rất thân tình, đơn cử như Hội SVVN tại Úc và Hội SVVN TPHCM. Vì vậy, tôi mong tới đây, liên kết giữa các tổ chức Đoàn, Hội sẽ ngày càng vững mạnh để giúp sinh viên Việt Nam tiếp cận với nguồn tri thức quốc tế. CHÂU LINH (ghi) Anh Nguyễn Văn Anh Chị Lưu Thị Phương Anh Nguyễn Đức Minh Tạo hành trang cho thanh niên chuyển động mạnh mẽ DIỄN ĐÀN “TIẾNG NÓI TUỔI TRẺ - HÀNH ĐỘNG CỦA ĐOÀN”: Diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn” năm nay dự kiến diễn ra vào chiều 14/3, với chủ đề “Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên”. Đây là hoạt động điểm nhấn được Ban Bí thư T.Ư Đoàn tổ chức vào Tháng Thanh niên hàng năm, nhằm cung cấp thông tin, chia sẻ, định hướng hoạt động cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác chăm lo, giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ; các chương trình, hoạt động của Đoàn, Hội, Đội. Phát biểu khai mạc ngày hội, Thượng tá Trần Đăng Dũng - Phó Chủ nhiệm Chính trị Trường SQCT, cho biết: Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, từ năm 2008 đến nay, Trường SQCT đã cung cấp cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hơn 15 nghìn đơn vị máu để phục vụ công tác điều trị cho đồng đội và nhân dân. “Ngày hội hiến máu tình nguyện hôm nay có ý nghĩa rất lớn đối với tuổi trẻ Trường SQCT; thể hiện sự đoàn kết, lòng nhiệt huyết, trách nhiệm, sát cánh cùng tuổi trẻ Quân đội, tuổi trẻ cả nước xung kích, tình nguyện chung tay vì cuộc sống cộng đồng, thực hiện đúng thông điệp của Ngày hội Chủ Nhật Đỏ: Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, Thượng tá Trần Đăng Dũng nhấn mạnh. Chia sẻ tại chương trình, nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong, cho biết, sự lan tỏa ngày càng sâu rộng của Chủ Nhật Đỏ đã khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình thiện nguyện cao cả này, trong đó có sự hưởng ứng, tham gia rất tích cực của các tầng lớp trong xã hội và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập tại Việt Nam. Đặc biệt, những người trẻ Quân đội nói chung và cán bộ, ĐVTN Trường SQCT nói riêng đã và đang tham gia hiệu quả vào Ngày hội Chủ Nhật Đỏ trong nhiều năm qua. Đến Việt Nam học tập tại Trường SQCT, Chuẩn úy Detmangkone Kittiyalath (Quân đội nhân dân Lào) và Chuẩn úy Sok Pisoth (Quân đội Hoàng gia Campuchia) đã tình nguyện đăng ký tham gia Chủ Nhật Đỏ lần này. “Tôi đã có 4 lần hiến máu trước khi sang Việt Nam học tập. Đây là lần đầu tiên tôi và Chuẩn úy Detmangkone Kittiyalath tham gia hiến máu tình nguyện tại Trường SQCT. Chúng tôi rất vui khi được cùng các bạn Việt Nam đóng góp những giọt máu của mình để cứu chữa những người bệnh. Nếu có cơ hội, chúng tôi nhất định tiếp tục tham gia hiến máu tại đất nước của các bạn”, Chuẩn úy Sok Pisoth chia sẻ. NGUYỄN MINH Học viên Sĩ quan Chính trị hưởng ứng Chủ Nhật Đỏ Sáng 10/3, hơn 500 cán bộ, ĐVTN Trường Sĩ quan Chính trị, cùng học viên Quân đội hai nước Lào, Campuchia đã tham gia Ngày hội Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI, do Báo Tiền Phong phối hợp với Trường Sĩ quan Chính trị (SQCT) và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức; tiếp nhận được 524 đơn vị máu. Lãnh đạo các đơn vị phối hợp tổ chức Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI tại Trường Sĩ quan Chính trị động viên tuổi trẻ nhà trường tham gia hiến máu tình nguyện ẢNH: NGUYỄN MINH Trước thềm diễn đàn “Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn”, một số cán bộ Đoàn, Hội đề xuất sáng kiến cụ thể với Ban Bí thư T.Ư Đoàn nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tạo hành trang cho thanh niên chuyển động mạnh mẽ.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==