Tiền Phong số 69

TRANG 12 TRANG 6 TRANG 13 Nhu cầu lớn, nguồn cung hạn chế Đẩy nhanh tiến độ đầu tư nhà xã hội THỨ BẢY 9/3/2024 SÕ 69 0977.456.112 TRANG 3 TRANG 7 TRANG 16 Vì sao giá chung cư LIÊN TỤC TĂNG? Sự lớn mạnh của một giải vô địch quÕc gia Những sự kiện có thể đẩy giá vàng cao hơn nữa Bộ “tuýt còi”, Sở bảo được THI TUYỂN LỚP 6 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM: XUẤT KHẨU GẠO: Tránh lặp lại "vết xe đổ" TẠM GIAM BÍ THƯ TỈNH ỦY VÀ CHỦ TỊCH TỈNH VĨNH PHÚC VỀ TỘI “NHẬN HỐI LỘ” Sáng 8/3 tại Canberra, tiếp tục chương trình thăm chính thức Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia (CSIRO) - một trong những tổ chức khoa học công nghệ đa ngành lớn nhất thế giới. Thúc đẩy hợp tác KHCN Việt Nam - Australia TRANG 2 TRANG 5 Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Oliver Kleinhempel, Chủ tịch Tập đoàn EQ Resources ẢNH:TTXVN Nỗ lực không ngừng phía sau viên đạn TRUYỀN LỬA KHÁT VỌNG CỐNG HIẾN THÁNG THANH NIÊN Dự án nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Đồng Văn (Duy Tiên, Hà Nam) ẢNH: NHƯ Ý

2 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 9/3/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång bieân taäp: LEÂ XUAÂN SÔN n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET Cần quản lý chặt karaoke, vũ trường Ngày 8/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo rà soát dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hiện nay, một số quy định tại Nghị định số 54 đã phát sinh vướng mắc, tồn tại, gây khó khăn cho tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh karaoke, vũ trường. Do đó, Dự thảo Nghị định sửa đổi đã cập nhật, sửa đổi quy định điều kiện kinh doanh phòng, chống cháy nổ và an ninh trật tự; bổ sung trách nhiệm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong việc bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy. Nhấn mạnh hoạt động dịch vụ karaoke, vũ trường có tính chất nhạy cảm, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng cần quản lý chặt chẽ. Trong đó, việc cấp phép hoạt động kinh doanh phải theo quy hoạch, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự; phòng, chống cháy nổ; không gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Những cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường đã được cấp phép phải khắc phục triệt để, tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn, kỹ thuật phòng, chống cháy nổ... VĂN KIÊN Lại xảy ra tai nạn ở cao tốc Cam Lộ-La Sơn Chiều 8/3, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông, xảy ra lúc 5h10 sáng cùng ngày, trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua địa phận xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Vụ tai nạn khiến xe tải bị lật chắn ngang đường, hàng chục thùng xốp đựng trái cây vương vãi trên đường, hàng chục phương tiện đang lưu thông trên tuyến này phải dừng lại, gây ùn tắc kéo dài nhiều km trong nhiều giờ. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4-Cục Cảnh sát Giao thông, Văn phòng Quản lý Đường bộ II.5 cùng các đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường phân luồng đảm bảo giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, xe cứu hộ được điều đến hỗ trợ đưa phương tiện, hàng hóa khỏi hiện trường để thông tuyến. Thông tin từ lực lượng chức năng, hiện trạng tuyến tại vị trí xảy ra tai nạn có hệ thống biển báo, vạch sơn rõ ràng, mặt đường êm thuận. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn ở Quảng Trị trời mưa. H.THÀNH - Mõ này! Mõ biết đấy, kinh tế toàn cầu đang rất khó khăn… - Mõ đọc báo, nghe đài biết rồi!... - Kinh tế trong nước cũng đối mặt với không ít thách thức… - Mõ cũng tổng hợp thông tin đó rồi… - Tốt! Hệ lụy của nó ảnh hưởng đến kinh tế của tỉnh, huyện, xã Mõ tổng hợp chưa? - Rồi! - Sao chưa thấy Mõ thông tin cho con dân làng biết? - Mõ chờ đánh giá tác động của nó đến kinh tế của làng… - Chờ gì nữa! Ảnh hưởng nhãn tiền là chắc chắn rồi. Thế nên bây giờ làng đang rất thiếu nguồn để chi thường xuyên. Mõ có cách nào không? - Hết cách rồi! - Nói thế người ta cười cho. Vô trách nhiệm quá! - Dư địa cạn kiệt rồi. Đất đã bán, cho thuê. Ao hồ, sông ngòi đắp, lấp phân lô bán nền. Khoảng rừng cuối cùng cũng đã cho tư nhân khai thác làm nhà hàng sinh thái. Vậy hỏi mọi người, còn gì để khai thác? - Mõ đừng hỏi khó thế. Cứ bắt chước thiên hạ mà làm… - Thiên hạ họ làm thế nào? - Họ lập dự án xây tượng đài, quảng trường cả mấy trăm tỷ. Có xây dựng cơ bản là có phần trăm, có hoa hồng… - Rồi tiền phần trăm, hoa hồng đó về đâu? - Sao Mõ cứ lăn tăn việc không phải của mình thế nhỉ? Cứ có đi đã, lo gì không minh bạch, công khai? Quanh quẩn đâu đó tiền vẫn ở lại làng, còn việc vào túi ai, bận tâm làm gì. Mai Mõ rao luôn cho mọi người đồng thuận rằng, làng sẽ có quảng trường, tượng đài vài trăm tỷ… Thế nhé! Khỏi bàn! MÕ LÀNG Thế nhé, khỏi bàn TIN Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội họp phiên thứ nhất Chiều 8/3, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội họp phiên thứ nhất. Tại phiên họp, các thành viên Tiểu ban Văn kiện đã nghe, thảo luận về: Quy chế làm việc của Tiểu ban Văn kiện; Thông báo phân công của Tiểu ban Văn kiện; Kế hoạch của Tiểu ban Văn kiện về việc xây dựng, thảo luận và góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII; Dự thảo sơ bộ Đề cương Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII. Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho rằng, việc xây dựng văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố lần này có nhiều thuận lợi; căn cứ để xây dựng văn kiện rất đầy đủ, cụ thể, rõ nét; quan trọng là phải lựa chọn sao cho phù hợp và thuyết phục. “Hà Nội có thời cơ để phát triển đúng mục tiêu, nhiệm vụ chính trị là xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế. Văn kiện phải thể hiện được tinh thần đó”, ông Dũng nhấn mạnh. Theo ông Dũng, tới đây, Thành ủy Hà Nội sẽ chỉ đạo tổng kết thực hiện 10 chương trình công tác, đây vừa là nội dung phục vụ xây dựng văn kiện, vừa là nội dung báo cáo Đại hội. TRƯỜNG PHONG Bạc Liêu bầu bổ sung 2 phó chủ tịch tỉnh Chiều 8/3, HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X tổ chức kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) thực hiện quy trình bầu bổ sung 2 phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Sau khi nghe tờ trình của UBND tỉnh Bạc Liêu giới thiệu nhân sự, các đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu đã bỏ phiếu thông qua 2 tân phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, gồm: ông Huỳnh Hữu Trí và ông Ngô Vũ Thăng. Trước khi giữ vị trí mới, ông Trí là Bí thư Thành uỷ Bạc Liêu, và từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; còn ông Thăng là Bí thư huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Hồng Dân, và từng giữ các chức vụ: Bí thư Thành đoàn Bạc Liêu, Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bạc Liêu đã thống nhất cho thôi nhiệm vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đối với ông Phan Thanh Duy và ông Lê Tấn Cận, do đã được điều động nhận nhiệm vụ khác. TÂN LỘC Sáng 8/3 tại Canberra, tiếp tục chương trình thăm chính thức Australia, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và làm việc tại Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Australia (CSIRO) - một trong những tổ chức khoa học công nghệ đa ngành lớn nhất thế giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định việc hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là không có giới hạn, vấn đề là cách thức hợp tác như thế nào. Thủ tướng đề nghị hai bên xây dựng các dự án cụ thể từ nguồn quỹ đầu tư 2 tỷ USD của Australia cho Đông Nam Á; mong muốn hợp tác với CSIRO tiếp tục phát huy hơn nữa những kết quả rất tốt đẹp những năm qua, triển khai các chương trình, dự án hợp tác thiết thực, hướng vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, chuẩn bị kỹ lưỡng, mang lại sản phẩm, kết quả cụ thể. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã nghe Tổng Giám đốc CSIRO Doug Hilton báo cáo về các hoạt động hợp tác với Việt Nam; tham quan triển lãm giới thiệu kết quả hợp tác giữa CSIRO và Việt Nam; chứng kiến Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt và Tổng Giám đốc CSIRO ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan. Tổng Giám đốc CSIRO cho biết, cơ quan này vui mừng được hợp tác với Việt Nam về khoa họccông nghệ như chương trình ngành tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long, chương trình chấm dứt rác thải nhựa, công nghệ quan sát bằng vệ tinh, chương trình nghiên cứu y tế phục vụ chữa trị ung thư… Chiều qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp hàng đầu của Australia trong các lĩnh vực đầu tư tài chính, phát triển cơ sở hạ tầng; khai thác, chế biến khoáng sản; sản xuất, phân phối lương thực... đang mong muốn hợp tác và đầu tư tại Việt Nam. Thủ tướng tiếp các vị lãnh đạo của Corio (công ty điện gió hàng đầu thế giới), SunRice (tập đoàn sản xuất, phân phối gạo lớn nhất Australia), EQ Resources (tập đoàn hàng đầu Australia trong lĩnh vực sản xuất và phân phối tungsten)… THÁI AN (theo Baochinhphu.vn, TTXVN) THÚC ĐẨY HỢP TÁC KHCN VIỆT NAM - AUSTRALIA Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Oliver Kleinhempel, Chủ tịch Tập đoàn EQ Resources ẢNH:TTXVN

THỜI SỰ 3 n Thứ Bảy n Ngày 9/3/2024 NGUY CƠ THIỆT HẠI, LÃNG PHÍ RẤT LỚN Chiều 8/3, UBKT T.Ư đã phát đi thông cáo báo chí về Kỳ họp thứ 37. Tại kỳ họp này, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, UBKT T.Ư đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH). Theo UBKT T.Ư, Ban cán sự đảng Bộ LĐTB&XH đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để bộ và một số tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong tham mưu, thực hiện cơ chế, chính sách về lĩnh vực đào tạo dạy nghề; trong thực hiện các gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC thực hiện. “Những vi phạm nêu trên đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Chiến lược phát triển dạy nghề, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục; nguy cơ thiệt hại, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước và nguồn nhân lực xã hội; dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật”, thông báo của UBKT T.Ư nêu rõ. Theo UBKT T.Ư, trách nhiệm đối với những vi phạm nêu trên thuộc về Ban cán sự đảng Bộ LĐTB&XH các nhiệm kỳ 20112016, 2016-2021 và các ông, bà: Đào Ngọc Dung, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng; Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên Bộ trưởng. Cùng chịu trách nhiệm còn có các ông: Nguyễn Ngọc Phi, Huỳnh Văn Tí, Doãn Mậu Diệp, Lê Quân - nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng; Nguyễn Tiến Dũng - nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề; Dương Đức Lân, Nguyễn Hồng Minh - nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Trương Anh Dũng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; Phạm Quang Phụng - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ LĐTB&XH. Liên quan đến những vi phạm nêu trên, theo UBKT T.Ư còn có trách nhiệm của một số tổ chức Đảng, đảng viên khác. UBKT T.Ư yêu cầu Ban cán sự Đảng Bộ LĐTB&XH và tổ chức Đảng ở một số đơn vị liên quan phối hợp, chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các đảng viên có vi phạm theo thẩm quyền, báo cáo kết quả về UBKT T.Ư. TÒA ÁN KON TUM HỦY, SỬA NHIỀU BẢN ÁN TRÁI QUY ĐỊNH Tại kỳ họp này, UBKT T.Ư cũng xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Kon Tum. UBKT T.Ư nhận thấy, Ban cán sự đảng TAND tỉnh Kon Tum đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và công tác cán bộ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để TAND tỉnh và một số tòa án cấp huyện vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của ngành Tòa án trong công tác xét xử; áp dụng các điều luật, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tạm đình chỉ, cho hưởng án treo, hoãn chấp hành hình phạt tù không đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội; hủy, sửa nhiều bản án trái quy định pháp luật. “Những vi phạm, khuyết điểm nêu trên gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội; ảnh hưởng đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đến uy tín của tổ chức đảng và ngành Tòa án tỉnh Kon Tum, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật”, thông báo của UBKT T.Ư nêu. UBKT T.Ư chỉ rõ, trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban cán sự đảng TAND tỉnh Kon Tum các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các ông, bà: Đỗ Thị Kim Thư, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án; Nguyễn Tiến Tăng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TAND tỉnh. Liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm nêu trên còn có trách nhiệm của một số tổ chức đảng, đảng viên tại Đảng bộ tỉnh Kon Tum. UBKT T.Ư yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm, báo cáo kết quả về UBKT T.Ư. TRƯỜNG PHONG - LUÂN DŨNG Theo thông báo của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương (T.Ư), Ban cán sự đảng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo để một số tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng trong tham mưu, thực hiện cơ chế, chính sách về lĩnh vực đào tạo dạy nghề; trong thực hiện các gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC thực hiện. Một số lãnh đạo, cựu lãnh đạo cấp bộ vi phạm đến mức phải xem xét kỷ luật Kỳ họp thứ 37 của UBKT T.Ư Ảnh: UBKT T.Ư Theo, Trung tướng Tô Ân Xô, quá trình mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn), Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án về các tội “Nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”. Đồng thời, CQĐT khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 9 bị can, trong đó có bà Hoàng Thị Thuý Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cùng về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự. Cùng vụ án, CQĐT đã khởi tố, bắt tạm giam ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi, cùng về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự. Ông Hà Hoàng Việt Phương, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nguyên Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi; Phạm Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Sở GTVT, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật & Chất lượng Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi; Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nguyên Trưởng phòng Quản lý Đầu tư Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi và Phạm Ngọc Cương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự. Còn ông Đặng Trung Hoành, Chánh Văn phòng Huyện ủy huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long bị khởi tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, quy định tại khoản 3 Điều 366 Bộ luật Hình sự. Ngày 8/3, sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn các quyết định, lệnh nêu trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật. Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước. MINH ĐỨC Tạm giam Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc về tội “Nhận hối lộ” Bà Lan và ông Thành cùng bị bắt về tội “Nhận hối lộ” ẢNH: CACC Chiều 8/3, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 9 bị can, trong đó có Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cùng về tội ‘Nhận hối lộ”. Chiều 8/3, Văn phòng Quốc hội thông tin, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và cho phép các cơ quan chức năng thực hiện khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc. THÀNH NAM Cũng tại Kỳ họp trên, UBKT T.Ư cũng xem xét đề nghị của Ban Chấp hành Đảng bộ các tỉnh Phú Yên, Gia Lai, Hà Giang về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm. UBKT T.Ư nhận thấy các ông: Phạm Đình Cự, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên; Nguyễn Tư Sơn, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai; Nguyễn Thế Bình, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các trường hợp này còn vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước địa phương. Căn cứ quy định của Đảng, UBKT T.Ư đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các ông Phạm Đình Cự, Nguyễn Tư Sơn, Nguyễn Thế Bình. Đề nghị kỷ luật nguyên Chủ tịch tỉnh Phú Yên

HỌC PHÍ NHÓM NGÀNH Y- DƯỢC Ở MỨC CAO NHẤT Với trường ĐH chưa tự chủ, mức thu thấp nhất ở khối ngành Nghệ thuật với 13,5 triệu đồng/ năm (tăng 1,5 triệu đồng so với năm học trước đó). Khối ngành Y - Dược có mức tăng mạnh nhất với khoảng 3,1 triệu đồng lên mức 27,6 triệu đồng/năm. Với các trường ĐH công lập tự chủ mức 1, học phí được xác định tối đa bằng 2 lần mức trần học phí các trường chưa tự chủ tương ứng với từng khối ngành và từng năm học. Đối với cơ sở giáo dục ĐH công lập tự chủ mức 2, học phí được xác định tối đa bằng 2,5 lần mức trần học phí của các trường ĐH chưa tự chủ tương ứng với từng khối ngành và từng năm học... Áp theo quy định, khối ngành Sức khỏe, Y dược có mức học phí cao nhất trong 7 nhóm ngành đào tạo hiện nay. Trường ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột thông báo học phí năm học 2024 - 2025 dao động từ 20 - 60 triệu đồng/năm. Trong đó ngành Y khoa có mức học phí cao nhất là 60 triệu đồng/năm/sinh viên, ngành Dược là 35 triệu đồng/ năm/sinh viên. Tại Khoa Y dược, ĐH Quốc gia TPHCM, năm học 2024 - 2025, các ngành Y khoa, Dược học, Răng - Hàm - Mặt, Y học cổ truyền dự kiến thu học phí 62,2 triệu đồng/năm học/sinh viên; ngành Điều dưỡng của khoa này thu học phí dự kiến là 47,2 triệu đồng/năm. Các trường thuộc nhóm ngành Y Dược lớn như Trường ĐH Y Hà Nội, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường ĐH Y Dược TPHCM chưa thông báo thông tin tuyển sinh nên thí sinh chưa biết được mức học phí cụ thể. Tuy nhiên, năm vừa qua, học phí của những trường này thuộc top cao trong các nhóm ngành đào tạo. Ví dụ từ năm 2023, Trường ĐH Y Dược TPHCM quy định mức học phí từ khóa nhập học năm 2020 ngành Răng - Hàm - Mặt là 77 triệu đồng/năm; ngành Y khoa là 74,8 triệu đồng/năm; Dược học 55 triệu đồng/năm… Với Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, học phí 3 ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Dược học có mức học phí cao nhất 55,2 triệu đồng/năm; các ngành cử nhân về khoa học sức khỏe khoảng 31,6 triệu đồng/năm. Khối ngành Y - Dược tại các trường ĐH tư thục cũng ở mức rất cao. Học phí chương trình đại trà thuộc nhóm ngành Sức khỏe, Y dược theo năm học của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng như ngành Răng - Hàm - Mặt và Y khoa là 210 triệu đồng/sinh viên. Các ngành khác dao động từ 55 triệu đồng/sinh viên đến 90 triệu đồng/sinh viên. Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh có mức học phí cao hơn 4 - 50 triệu đồng/năm học, tùy ngành. Trường Đại học Phenikaa thông báo, năm 2024 học phí trung bình ngành Y khoa là 150 triệu đồng/năm, ngành Răng - Hàm - Mặt là 160 triệu đồng/năm. Nhưng trường này có chính sách cho sinh viên nhập học năm 2024 là năm đầu tiên được ưu đãi 40%; năm thứ 2,3 được ưu đãi 30%; năm thứ 4,5,6 được ưu đãi giảm 20% học phí. Như vậy, sau khi tính mức ưu đãi, học phí trung bình của sinh viên ngành Y đa khoa là 90 triệu đồng/năm; học phí ngành Răng - Hàm - Mặt là 96 triệu đồng/năm. TIẾP TỤC THEO ĐUỔI HAY “QUAY XE”? Anh Hoàng Văn Hà ở Hưng Yên cho biết con đang học lớp 12 tại Trường THPT chuyên Hưng Yên mong muốn đăng kí xét tuyển vào ngành Y khoa của các trường ĐH Y dược. Nhưng khi tìm hiểu, gia đình khuyên con cân nhắc, có thể chọn lựa ngành khác vì thời gian học ngành Y gấp đôi, gấp 3 so với các ngành khác, trong khi học phí lại cao, gia đình khó có thể đảm bảo được tài chính. Vì vậy, gia đình anh Hà đang tư vấn cho con lựa chọn ngành khác mà vẫn phát huy được thế mạnh như Công nghệ Sinh học hoặc Công nghệ môi trường. Thông báo mới nhất của Bộ GD&ĐT tính tới thời điểm hiện tại đã có hơn 1.600 ngành học đạt kiểm định chất lượng trong nước và quốc tế. Các trường ĐH cũng đang bước vào chu kì 2 kiểm định chất lượng. Đây là những căn cứ để các trường được tự xác định học phí theo quy định của Chính phủ mà không phải áp theo mức trần. Do vậy, học phí đại học trong thời gian tới thực sự là gánh nặng đối với nhiều phụ huynh không thực sự có điều kiện về kinh tế và thí sinh. Theo TS Nguyễn Thị Cúc Phương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội, năm học 2024-2025, học phí một số ngành học sẽ tăng. Để theo học được ngành yêu thích, bà Phương khuyên thí sinh có thể cân nhắc một số điểm như: chọn ngành học ở một trường có học phí vừa phải với khả năng chi trả của gia đình. Một số trường ĐH chưa tự chủ toàn phần kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư có thể có mức học phí thấp hơn các trường đã tự chủ hoàn toàn. Bên cạnh đó người học có thể vừa đi học, vừa đi làm thêm bắt đầu từ năm thứ 2 để trang trải một phần học phí hoặc phí sinh hoạt. Thí sinh cũng nên hỏi thông tin về việc vay tiền với lãi suất ưu đãi tại các ngân hàng có uy tín để đi học ĐH. Đầu tư để đi học ĐH là xu hướng của tương lai vì khi ra trường, có việc làm, sinh viên có thể trả khá nhanh các khoản nợ ngân hàng. Đặc biệt theo TS Phương, người học cần cố gắng học tốt để được cấp học bổng khuyến khích học tập. Nếu sinh viên có học lực từ khá trở lên là đã có cơ hội nhận học bổng. Các mức học bổng có thể dao động từ 100120% mức học phí. Với sinh viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nên áp dụng cùng lúc nhiều biện pháp tiết kiệm chi tiêu như ở ký túc xá, thuê nhà chung với nhiều bạn, chỉ chi tiêu những gì thực sự cần thiết, tự nấu ăn để tiết kiệm chi tiêu, sử dụng phương tiện giao thông công cộng… NGHIÊM HUÊ Năm học 2024 - 2025 là năm thứ 2 áp dụng mức học phí theo Nghị định 97 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lí học phí. Học phí trở thành nỗi lo của thí sinh khi tham gia xét tuyển sinh năm nay, nhất là nhóm trường Y Dược gần như đã tự chủ. TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024: Nỗi lo học phí Thí sinh bắt đầu tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ ẢNH: DIỆP AN Theo quy định của Chính phủ hiện nay, học phí của trường ĐH có 4 căn cứ để quy định. Trong đó, trường công lập chưa tự chủ, trường tự chủ mức 1, trường tự chủ mức 2 áp theo mức trần học phí được Chính phủ đưa ra. Còn trường, chương trình đào tạo đã được kiểm định sẽ do trường ĐH tự xác định học phí trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ sở giáo dục ban hành. Thông báo mới nhất của Bộ GD&ĐT tính tới thời điểm hiện tại đã có hơn 1.600 ngành học đạt kiểm định chất lượng trong nước và quốc tế. Các trường ĐH cũng đang bước vào chu kì 2 kiểm định chất lượng. Đây là những căn cứ để các trường được tự xác định học phí theo quy định của Chính phủ mà không phải áp theo mức trần. Do vậy, học phí đại học trong thời gian tới là gánh nặng đối với nhiều phụ huynh không thực sự có điều kiện về kinh tế và thí sinh. 4 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 9/3/2024 Ngày 7/3, UBND tỉnh Kon Tum cho biết đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thủ tục, quá trình đầu tư Nhà máy xử lý và tái chế rác thải của Cty TNHH Song Nguyên Kon Tum. Theo tìm hiểu, nhà máy này khởi công xây dựng tháng 12/2015 tại TP.Kon Tum, công suất xử lý 200 tấn rác thải sinh hoạt/ngày đêm với tổng kinh phí tới 1.439 tỉ đồng. Dự án cuối năm 2019 đưa vào sử dụng, tuy nhiên đến nay vẫn chưa hoàn thiện. Tại dự án, nhiều hạng mục vẫn chưa được xây dựng, như nhà chứa chất thải độc hại, nhà chứa nhận và phân tách rác, nhà bán thành phẩm. Bên cạnh đó, dự án này còn mắc nhiều vi phạm trong xây dựng, như trong hồ sơ thiết kế, nhà xưởng của nhà máy có diện tích hơn 7.200m2 nhưng lại xây dựng lên đến hơn 7.900m2; nhà kho thành phẩm có diện tích 2.400m2 nhưng trên thực tế chỉ có diện tích hơn 1.400m2, sai giấy phép xây dựng và sai vị trí xây dựng. Theo Sở Xây dựng Kon Tum, nhà máy xử lý rác đã chậm tiến độ so với chủ trương đầu tư của UBND tỉnh. Vì vậy, sở này kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét làm rõ khả năng thực hiện dự án theo quyết định chủ trương đầu tư. Đồng thời xem xét các điều kiện để tham mưu UBND tỉnh quyết định chấm dứt hoạt động dự án hoặc xử lý theo quy định của pháp luật. Theo nguồn tin Tiền Phong, dù chưa hoàn thiện việc xây dựng nhưng từ năm 2018, nhà máy đã được tạo điều kiện để xử lý rác của TP.Kon Tum. Tuy nhiên, vì không có lò đốt nên nhà máy này phải phân loại rác thủ công, sau đó đưa đi xử lý để tái chế, làm phân bón hoặc chôn lấp. Đến năm 2021, nhà máy không thể tham gia đấu thầu vì không đủ năng lực cũng như không đảm bảo về vấn đề môi trường. Kể từ thời điểm đó đến nay, nhà máy phải đóng cửa không hoạt động. THÁI LÂM Hàng loạt vi phạm tại nhà máy xử lý rác nghìn tỉ ở Kon Tum Nhà máy phân loại rác thủ công vì chưa xây dựng lò đốt

NHU CẦU LỚN, NGUỒN CUNG HẠN CHẾ Theo dữ liệu nghiên cứu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, giá căn hộ chung cư tại Hà Nội đầu năm 2024 tăng khoảng 38% so với năm 2019. Còn tại TPHCM, giá căn hộ chung cư tăng 16 %. Cụ thể, giá căn hộ chung cư tại Hà Nội ghi nhận liên tục tăng trên cả thị trường sơ cấp (bán từ chủ đầu tư - PV) và thứ cấp (người mua bán lại - PV). Trong khi căn hộ tại TPHCM cũng bắt đầu bước vào chu kỳ tăng giá trở lại cùng với đà giảm giá chậm dần ở các dự án cao cấp, hạng sang trên thị trường mua đi bán lại. Nguyên nhân dẫn đến tăng giá là nhu cầu của thị trường không ngừng tăng mạnh. Bên cạnh đó, khảo sát của trang Batdongsan.com.vn cũng cho thấy, mức độ quan tâm chung cư trên toàn quốc trong tháng 1/2024 của người dân cũng tăng 66% so với cùng kỳ năm 2023, lượng tin đăng bán bất động sản cũng tăng 46%. Theo bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao Bộ phận nghiên cứu và tư vấn, Savills Hà Nội, giá chung cư Hà Nội đang ở ngưỡng rất cao. Mức giá chung cư sơ cấp trung bình của thị trường đang ở mức 58 triệu đồng/m2. Lý do khiến giá căn hộ chung cư Hà Nội liên tục tăng mạnh theo bà Hằng chỉ ra là chi phí xây dựng tăng cao, hạ tầng phát triển kéo giá bất động sản. Bên cạnh đó, các vướng mắc pháp lý khiến nguồn cung căn hộ tiếp tục ách tắc. Trong năm 2023, nguồn cung căn hộ mới ghi nhận ở mức thấp nhất trong vòng 10 năm với hơn 10 nghìn căn. Còn ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, bất chấp nhu cầu mua nhà tăng mạnh mẽ, nguồn cung căn hộ vẫn phát triển không tương xứng, thậm chí sụt giảm ở hai thị trường lớn là Hà Nội và TPHCM. Lý giải về việc tình trạng nguồn cung sụt giảm mạnh, ông Đính cho biết, do số dự án bất động sản được phê duyệt ngày càng ít, trong khi các dự án đang triển khai chật vật bởi vướng mắc liên quan đến pháp lý và nguồn vốn. “Dù Chính phủ, các bộ, ngành đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, số lượng dự án được triển khai, tái khởi động trong năm 2023 tăng mạnh nhưng áp lực dòng tiền vẫn chưa vơi đối với các doanh nghiệp địa ốc. Trong ngắn hạn, giá căn hộ tại trung tâm các thành phố lớn vẫn tiếp tục duy trì đà tăng, nhất là phân khúc bình dân, trung cấp. Trong khi giá mua đi, bán lại của các dự án cao cấp, hạng sang có thể ghi nhận mức giảm nhẹ”, ông Đính nói. ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ NHÀ XÃ HỘI Theo các chuyên gia, để cải thiện được mặt bằng giá bán của loại hình căn hộ, yếu tố đầu tiên là cải thiện được nguồn cung của thị trường. Trong đó sự phát triển của nhà ở xã hội với giá rẻ sẽ giúp giá bán trung bình của căn hộ chung cư giảm mạnh. Trước thực trạng bất hợp lý trong cơ cấu sản phẩm, từ đầu năm, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Xây dựng hướng dẫn các doanh nghiệp cơ cấu lại các phân khúc, hạ giá sản phẩm; có giải pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả đối với việc cơ cấu lại phân khúc cho người có nhu cầu thực, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và người có thu nhập thấp. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, năm nay Hà Nội đăng ký hoàn thành 3 dự án với gần 1.200 căn hộ nhà ở xã hội, TPHCM đăng ký hoàn thành 6 dự án, quy mô gần 3.800 căn hộ. Theo Đề án hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ tiêu của Hà Nội là 18.700 căn và TPHCM hơn 26.000 căn. Ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho biết, sau khi triển khai gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng, có 27 tỉnh đã công bố danh mục 63 dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện vay theo chương trình này, với nhu cầu vốn 28 nghìn tỷ đồng. “Một số dự án tại các địa phương đã được giải ngân gói tín dụng này. Nếu các dự án đã được cấp phép và chấp thuận chủ trương đầu tư hoàn thành đúng hạn, chúng ta sẽ cơ bản hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 có 428.000 căn hộ. Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ hơn để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, kịp thời đảm bảo nhu cầu tín dụng để giải ngân gói ưu đãi”, ông Hải cho biết. NGỌC MAI Giá chung cư Hà Nội liên tục tăng từ cuối năm 2023. Trong bối cảnh khan hiếm nguồn cung, giá căn hộ chung cư tiếp tục được dự báo tăng trong thời gian tới. KINH TẾ 5 n Thứ Bảy n Ngày 9/3/2024 Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam dự báo: “Trong ngắn hạn, giá căn hộ tại trung tâm các thành phố lớn sẽ tiếp tục duy trì đà tăng, nhất là tại phân khúc bình dân, trung cấp; trong khi đó giá mua đi bán lại của các dự án cao cấp, hạng sang có thể ghi nhận mức giảm nhẹ”. Vì sao giá chung cư liên tục tăng? Rà soát, chống gian lận thuế kinh doanh vàng Tổng cục Thuế vừa yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố rà soát toàn bộ doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh, gia công vàng bạc, đá quý. Việc kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện hoạt động mua bán, chế tác vàng bạc, đá quý không kê khai thuế, chênh lệch giữa giá vốn, doanh thu thực tế và số liệu kê khai. Sau thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện tổ chức, cá nhân kinh doanh vàng, bạc, đá quý vi phạm pháp luật về thuế và có dấu hiệu tội phạm, ngành thuế sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra, xử lý. Cục thuế chủ động xây dựng kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh, đề xuất phương án, phối hợp với sở, ban, ngành để tăng cường quản lý kinh doanh vàng. Cơ quan thuế cũng phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan như quản lý thị trường, ngân hàng, hải quan để quản lý chặt chẽ việc kinh doanh vàng, bạc, đá quý. Ngày 7/3, giá vàng trong nước lên mức cao nhất trong lịch sử, vàng SJC ở mức 81,8 triệu đồng/lượng, nhẫn tròn trơn gần 69 triệu đồng/lượng. Tại mỗi doanh nghiệp, vàng được niêm yết mức giá mua vào - bán ra khác nhau, có thể chênh lệch 500.000 - 6.000.000 đồng/lượng (tuỳ từng doanh nghiệp). QUỲNH NGA Phiên 8/3 lấy đi toàn bộ thành quả VN-Index tích lũy từ đầu tháng. Áp lực bán càng lúc càng lớn, ngân hàng là nhóm giao dịch tiêu cực nhất. Bộ ba cổ phiếu tiêu cực nhất gồm BID, CTG, TCB lấy đi hơn 6 điểm của VN-Index. Các mã lớn thuộc rổ VN30 như VNM, HPG, MSN, VIC... gây thêm áp lực lên thị trường. Những cổ phiếu dẫn đầu thanh khoản cùng ghi nhận lực bán áp đảo, như tại HPG, SSI, MBB, STB... giá trị giao dịch trên 1.000 tỷ đồng, thị giá giảm 2-3%. Các ngành có sức ảnh hưởng, thanh khoản cao đồng loạt điều chỉnh. Hơn 20 cổ phiếu chứng khoán chìm trong sắc đỏ. Nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định, thanh khoản bán chủ động tăng mạnh ở hầu hết nhóm ngành. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy đã xuất hiện, khiến cho thanh khoản phiên cuối tuần bùng nổ. VCBS cho biết, sau nhịp tăng dài và diễn biến chưa rõ xu hướng của VN-Index khi tiệm cận đỉnh cũ, tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, dẫn đến áp lực chốt lời ngắn hạn. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích, Chứng khoán Yuanta nhận định, nguyên nhân chính dẫn tới phiên giảm mạnh ngày 8/3 là tâm lý chốt lời của nhà đầu tư, khi ít nhiều đang có lãi và muốn hiện thực hóa số tiền này. “VN-Index 4 phiên gần đây không thể vượt mốc 1.268 điểm, BID có thời điểm giảm sàn ngay trong phiên sáng 8/3 kích hoạt đà bán mạnh trong nhóm ngân hàng. Thị trường tiếp tục chịu ảnh hưởng, mức giảm chủ yếu đến từ nhóm ngân hàng”, ông Minh phân tích. Theo ông Minh, áp lực tỷ giá thời gian gần đây cũng là yếu tố khiến nhà đầu tư lo ngại, như kịch bản diễn ra cuối năm trước, Ngân hàng Nhà nước phát hành tín phiếu hút tiền về. Sáu tháng đầu năm, tỷ giá sẽ còn duy trì mức cao, và nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu sản xuất tăng. Tuy nhiên, theo ông Minh, bối cảnh năm nay có nhiều khác biệt, nếu có động thái can thiệp từ Ngân hàng Nhà nước, cũng không ảnh hưởng đến thanh khoản hệ thống. Phần cho vay margin (ký quỹ) của các công ty chứng khoán cũng không bị áp lực, khi tổng vốn điều lệ/dư nợ còn nhiều dư địa. Chuyên gia của Yuanta dự báo, áp lực tỷ giá hạ nhiệt vào cuối năm nhờ khả năng Fed giảm lãi suất từ tháng 6. VIỆT LINH Tăng nguồn cung nhà ở xã hội sẽ làm hạ nhiệt giá căn hộ chung cư ẢNH: NHƯ Ý VN-Index “bốc hơi” hơn 21 điểm, giảm mạnh nhất từ đầu năm Áp lực bán đẩy thanh khoản thị trường lên gần 36.000 tỷ đồng ẢNH: TD Chứng khoán trong nước lao dốc trong phiên 8/3, VN-Index “bốc hơi” hơn 21 điểm – mức giảm mạnh nhất từ đầu năm. Áp lực bán đẩy thanh khoản thị trường lên gần 36.000 tỷ đồng.

Về vấn đề này, TS. Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội đồng trường Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) cho rằng, với trách nhiệm quản lý cả nước về giáo dục, Bộ GD&ĐT “tuýt còi” là đúng. Luật Giáo dục 2019 và Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên không có bậc THCS. Lâu nay vẫn có 2 trường tuyển sinh lớp 6 trong trường THPT chuyên đó là Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam (Hà Nội) và Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TP Hồ Chí Minh) và đó là một bước đệm để đào tạo học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hiệu quả. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là cần phải triển khai theo luật, tạm dừng tuyển sinh lớp 6, không có sự ưu tiên đặc biệt cho địa phương nào nhằm đảm bảo công bằng cho tất cả học sinh. Mặt khác, cũng cần phải có cơ chế phát triển sớm cho những em có tài năng, năng lực nổi trội. Ông Lâm cho rằng, Bộ GD&ĐT phải giải quyết vấn đề ngay. Cũng theo TS Lâm, ở góc độ khoa học, học sinh ở bậc tiểu học, THCS tất cả đều phải học một chương trình như nhau đã được Bộ GD&ĐT công bố. Nếu khoác lên cho các em một chương trình học nặng hơn liệu có phù hợp hay không? Và phương thức tuyển sinh thi cử, xét học bạ cũng khiến học sinh phải đi học thêm, luyện thi từ nhỏ gây áp lực rất lớn lên vai trẻ. “Ngay cả trường THPT chuyên hiện nay cũng cần phải xem xét lại về việc đào tạo vì đa số các trường chạy theo thành tích về số lượng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, không chú trọng đào tạo nhân tài. Trường chuyên phải là môi trường học tập thôi thúc từng học sinh phát triển độc lập hết năng lực, sở trường riêng. Ở chúng ta, em nào được chọn thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế môn nào thì chỉ tập trung môn đó, những môn khác coi nhẹ, bỏ ngỏ”, TS Lâm nói. PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho rằng, ngành giáo dục cần có chính sách lâu dài, ổn định trong tuyển sinh để phụ huynh yên tâm, an lòng. Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam năm nào cũng tuyển sinh lớp 6 rất căng thẳng, tỉ lệ chọi cao, áp lực cho học sinh luyện thi rất lớn. “Do đó, theo luật và cả thực tiễn, tôi cho rằng việc dừng tuyển sinh bậc THCS là đúng và việc này cần phải làm từ rất lâu rồi ”, PGS Nhĩ nói. Theo Sở GD&ĐT, sở dĩ sự tồn tại của bậc THCS trong trường THPT chuyên lâu nay có căn cứ pháp lý, đó là hệ THCS chất lượng cao và đào tạo nguồn học sinh chuyên được thực hiện theo Luật Thủ đô. Điều 12 Luật Thủ đô có nội dung: “Xây dựng một số cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô theo các tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục. Việc theo học tại các cơ sở giáo dục chất lượng cao theo nguyên tắc tự nguyện”. Điều đó đã tạo ra cơ chế đặc thù riêng cho thủ đô. Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD&ĐT cho biết, Luật Giáo dục 2005 quy định trường chuyên chỉ có ở cấp THPT. Nội dung này cũng được giữ nguyên ở Luật Giáo dục 2019. Mô hình khối THCS trong trường chuyên không nằm trong quy định pháp lý nào. Năm 2023, Bộ GD&ĐT có Thông tư ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên, trong đó, các trường THPT chuyên sẽ không còn lớp không chuyên. Và đương nhiên, các lớp THCS không chuyên trong các trường chuyên cũng phải ngừng tuyển sinh. “Do đó, việc duy trì hay ngừng tuyển sinh lớp 6 của Trường Chuyên Hà Nội - Amsterdam và Trường Chuyên Trần Đại Nghĩa không phải là việc Bộ muốn cho phép hay không cho phép mà quy định đã ban hành có hiệu lực thì phải thực thi”, ông Thành khẳng định. Cũng theo Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, tạo nguồn cho trường THPT chuyên là nhiệm vụ của tất cả các trường THCS chứ không phải chỉ của riêng một số trường THCS có chất lượng cao. Trên thực tế, có một số học sinh đỗ cao trong các kỳ thi, đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và khu vực chỉ học ở các trường bình thường thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội không phát triển. HÀ LINH Liên quan đến việc tuyển sinh lớp 6 trường chuyên mới đây, Bộ GD&ĐT có văn bản yêu cầu Hà Nội dừng tuyển sinh lớp 6 trong trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam theo Luật Giáo dục 2019. Trong khi Sở GD&ĐT Hà Nội lại cho rằng, sự tồn tại của bậc THCS trong trường THPT chuyên là có cơ sở pháp lý. THI TUYỂN LỚP 6 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI AMSTERDAM: Bộ “tuýt còi”, sở bảo được 6 KHOA GIÁO n Thứ Bảy n Ngày 9/3/2024 Phụ huynh đưa đón con trong kỳ thi vào lớp 6 trường THPT Hà Nội Amsterdam ẢNH: HOÀNG MẠNH THẮNG Những ngày gần đây, gia đình chị Nguyên (quận Bình Thạnh) như ngồi trên đống lửa trước thông tin Trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Hà Nội - Amsterdam dừng tuyển sinh lớp 6 từ năm nay. Do Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cũng có mô hình tương tự Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nên chị sợ ngôi trường này cũng chịu chung số phận. “Tôi không dám thông báo cho con, nhưng cháu đọc được tin tức và được các bạn thông báo nên tinh thần đang suy sụp. Trên các hội nhóm, nhiều phụ huynh khác cũng sốt ruột như vợ chồng tôi” - chị Nguyên bày tỏ. Theo phụ huynh này, vì thông tin chính thức chưa được công bố nên con gái chị vẫn ôn luyện như cũ. “Con được truyền cảm hứng từ các anh, chị Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa với nhiều giải quốc gia, quốc tế, du học khắp nơi, hoạt động ngoại khóa sôi nổi. Trường không quá xa nhà và có học phí phù hợp nên là lựa chọn tốt nhất cho con" - Chị Nguyên nói về quyết định học của con. Chung hoàn cảnh, để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 6, con chị Vi (quận Tân Bình) đã lên kế hoạch ôn tập từ năm lớp 3. Bé đã dồn nhiều tâm sức vì mong muốn đậu vào trường mơ ước. Cả gia đình chị N. cũng tìm tòi đề thi những năm trước và cùng con ôn tập hàng đêm. Chuẩn bị sẵn tâm lý nộp hồ sơ đăng ký dự kỳ thi khảo sát vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, thông tin không có cấp học THCS trong trường chuyên từ Bộ GD&ĐT đưa ra khiến phụ huynh này mất ăn mất ngủ. “Tôi chỉ nắm thông tin qua truyền thông, nhưng dừng thời điểm nào để tránh gây sốc cho học sinh phải được cân nhắc” - chị Vi cho hay. Phụ huynh này còn nhìn nhận, TPHCM và Hà Nội là hai địa phương đầu tàu của đất nước. Học sinh học ở Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa có nhiều cơ hội nhận học bổng du học. Do đó, ngành giáo dục cần tính toán để phát triển mô hình này thay vì dẹp bỏ, giúp các em học sinh tài năng có cơ hội được giáo dục toàn diện hơn. Trả lời về vấn đề ngừng tuyển sinh vào lớp 6 trường chuyên, một cán bộ của Sở GD&ĐT TPHCM cho hay, hiện Sở chưa trình UBND thành phố phê duyệt phương án tuyển sinh năm 20242025. “Thời điểm này, chúng tôi chưa thể cung cấp thông tin gì” - vị này cho biết. NHÀN LÊ Chỉ còn ít tháng nữa là đến kỳ tuyển sinh nhưng TPHCM chưa công bố phương án cụ thể về việc dừng hay tiếp tục tuyển sinh lớp 6 vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Việc này khiến hàng nghìn phụ huynh lẫn học sinh đều lo lắng, hoang mang. Phụ huynh nóng lòng vì thông tin mơ hồ Thi vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa được đánh giá khó hơn cả vào đại học ẢNH: NHÀN LÊ TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA (TPHCM): Bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2024 Chiều 8/3, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT 2024. Quy chế năm nay bổ sung quy định cụ thể các vật dụng thí sinh bị cấm đem vào phòng thi gồm: giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn, vũ khí và chất gây nổ, gây cháy, tài liệu, thiết bị truyền tin (thu, phát sóng thông tin, ghi âm, ghi hình) hoặc chứa thông tin để gian lận trong quá trình làm bài thi. Bộ GD&ĐT cũng quy định, thí sinh không được rời khỏi phòng thi cho đến khi hết thời gian làm bài trắc nghiệm. Đối với môn thi tự luận, thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài của buổi thi tuy nhiên phải nộp bài kèm đề thi, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi. Trong trường hợp cần thiết, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi khi cấp cứu và có sự giám sát của công an, cán bộ giám sát cho đến khi hết thời gian làm bài của buổi thi. HÀ LINH “Chúng ta phải nghiên cứu được mô hình đào tạo nhân tài nhưng phải phù hợp năng lực học sinh, chống luyện thi tràn lan khiến học sinh phát triển không đúng lứa tuổi. Bộ GD&ĐT cần có thời gian nghiên cứu, đánh giá nghiêm túc. Về phía phụ huynh cũng không nên tiếc nuối khi trường dừng tuyển sinh lớp 6 từ năm học tới mà cần xem xét lại việc đầu tư cho con luyện thi, chạy theo bằng cấp, điểm số đã đúng hay chưa”. TS NGUYỄN TÙNG LÂM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==