Tiền Phong số 292

TRANG 8 + 9 TỪ VỤ NÉM ĐÁ QUÁN QUÂN ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH OLYMPIA 2024: Báo động văn hóa ứng xử trên mạng xã hội THỨ SÁU 18/10/2024 SÕ 292 0977.456.112 TRANG 16 Thể thao Việt Nam và bài toán “tiền đâu” TRANG 11 BÀ TRƯƠNG MỸ LAN BỊ TUYÊN PHẠT TÙ CHUNG THÂN Dự án nâng cấp QuÕc lộ 13 qua Bình Dương chậm tiến độ ẢNH: H.C TRANG 14 TRANG 3 CƠ HỘI LỊCH SỬ ĐƯA ĐẤT NƯỚC BƯỚC VÀO KỶ NGUYÊN MỚI Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quÕc MTTQ Việt Nam lần thứ X ẢNH: TTXVN TRANG 12 Houthi nói Mỹ sẽ trả giá cho không kích ở Yemen TRANG 5 Hạ giá nhà thế nào? Có tiền nhưng khó xài Rà soát cụ thể từng khâu, từng vướng mắc XÉT XỬ VỤ ÁN VẠN THỊNH PHÁT GIAI ĐOẠN 2: NƯỚC RÚT HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG CỐNG HIẾN TRANG 7 110 NĂM NGÀY SINH LÝ TỰ TRỌNG (20/10/1914 - 20/10/2024): giải ngân đầu tư công

2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 18/10/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET Thông báo với các cử tri về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội đất nước trong thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước đang trên đà phát triển tốt, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; đưa nước ta trở thành nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao, có công nghiệp hiện đại vào năm 2030, thiết thực kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, hoàn thành mục tiêu 100 năm thành lập nước, đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao; tạo tiền đề vững chắc để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới vì một Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Về những ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định từ những vấn đề của đời sống xã hội, các cử tri đã có kiến nghị xác đáng, tâm huyết, đề cập đến nhiều lĩnh vực. Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta coi công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là một nhiệm vụ đặc biệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và đạt nhiều kết quả rất quan trọng, rõ rệt, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là công tác chung của toàn dân, từng đảng viên, từng chi bộ, từng cơ sở. Mọi người dân đều phải có trách nhiệm đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện kiểm điểm thường xuyên, định kỳ, không để tham nhũng, tiêu cực phát triển. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, cần xử lý những khâu còn yếu, khâu còn dở, có biện pháp mạnh mẽ, không để tham nhũng vặt; đẩy nhanh tiến độ điều tra, những vụ án người dân quan tâm; hoàn thiện hệ thống thể chế chính sách pháp luật, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thực tiễn, đảm bảo thực thi quyền lực Nhà nước, đảm bảo quyền con người, quyền công dân và lợi ích chung của toàn xã hội...; tập trung chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm toán; nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và chống lãng phí. Theo TTXVN Ngày 17/10, TS Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho hay hiện nay liệu pháp gen là một bước tiến vượt bậc trong y học hiện đại nhằm thay đổi hoặc điều chỉnh vật liệu di truyền (DNA hoặc RNA) bên trong cơ thể để điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh tật. Phương pháp điều trị mới này dành cho các bệnh lí phức tạp, đặc biệt là các bệnh di truyền, ung thư, rối loạn miễn dịch. “Với một số phương pháp tích hợp gen vào bộ gen của tế bào, các thay đổi có thể kéo dài suốt đời, giúp giảm thiểu sự cần thiết của việc điều trị liên tục”, bác sĩ Tùng nhận định. Theo phân tích của các chuyên gia, liệu pháp gen nhằm thêm một gen mới hoặc thay thế một gen bị lỗi hoặc thiếu vào tế bào để điều trị hoặc ngăn ngừa bệnh. “Cơ chế của liệu pháp này là sử dụng các vector (thường là vector virus) để chuyển gen mới vào tế bào bệnh nhân. Gen này sẽ giúp sản xuất protein mà bệnh nhân đang thiếu hoặc khắc phục chức năng bị lỗi của gen ban đầu. Thời gian tới, việc điều trị bằng phương pháp gen trị liệu không còn quá xa, có thể áp dụng trong một số bệnh lí về di truyền về máu như bệnh thalassemia, hemophilia, một số cái bệnh ung thư”, TS Tùng nói. PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Trung tâm Huyết học - Truyền máu của bệnh viện đang triển khai nhiều kĩ thuật xét nghiệm hiện đại, các phương pháp chẩn đoán điều trị tiên tiến hàng đầu trong nước và khu vực. Thời gian tới trung tâm sẽ đưa liệu pháp gen sẽ về Việt Nam để bệnh nhân tiếp cận được phương pháp điều trị hiện đại, giảm giá thành điều trị. HÀ MINH Tại cuộc họp báo quý III chiều 17/10, ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, tăng trưởng tín dụng toàn ngành kinh tế đạt ở mức 9% so với cuối năm 2023, đạt 14,7 triệu tỷ đồng. So với cùng kì năm trước, cao hơn 16%. Huy động vốn tăng 5,28%, đạt 14,5 triệu tỷ đồng. Tình hình tỷ giá trong quý III đã dịu bớt áp lực. Các nhu cầu ngoại tệ của người dân và doanh nghiệp được đáp ứng đầy đủ. Phó Thống đốc cũng cho biết, trong chiều 17/10, Ngân hàng Nhà nước tổ chức lễ chuyển giao 2 ngân hàng mua bắt buộc. Cụ thể, Ngân hàng Xây dựng (CB) sẽ được chuyển giao cho Vietcombank; OceanBank chuyển giao cho Ngân hàng MB. Ngoài ra, còn 2 ngân hàng khác là GPBank và DongA Bank dự kiến sẽ tiếp tục được chuyển giao lần lượt trong tương lai. Tại buổi họp báo, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) Đào Xuân Tuấn cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước thực hiện can thiệp thị trường vàng, kết quả đến nay, mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới đã được thu hẹp. Tuy nhiên, các giải pháp can thiệp này chỉ là giải pháp tạm thời. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nghiên cứu để trình Chính phủ giải pháp căn cơ hơn. Liên quan đến việc thanh tra 2 tổ chức tín dụng và 4 đơn vị kinh doanh vàng, ông Tuấn cho biết, việc kiểm tra thanh tra được tiến hành bởi đoàn thanh tra liên ngành. Tuy nhiên, kết quả thanh tra đang trong quá trình kết luận. Hiện Ngân hàng Nhà nước chưa nắm được thông tin kết quả kết luận. NGỌC MAI Phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí phải từ gốc, từ cơ sở Bức tranh đẹp, giàu bản sắc của Phụ nữ Việt Nam Nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), chiều 17/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm Học viện Phụ nữ Việt Nam, gặp mặt cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và giảng viên, sinh viên, học viên của Học viện. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng và mong muốn phụ nữ Việt Nam không ngừng nỗ lực để trở thành người phụ nữ thời đại mới năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, lan tỏa tình cảm, sự ấm áp, tạo nên bức tranh đẹp, giàu bản sắc riêng có của phụ nữ Việt Nam. Theo Thủ tướng, phụ nữ có vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của mỗi gia đình, từng cộng đồng, xã hội và mỗi quốc gia, dân tộc. Trong lịch sử hào hùng của dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn có vai trò đặc biệt quan trọng, có nhiều đóng góp to lớn cho quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với Học viện Phụ nữ Việt Nam, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tích đạt được, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; không ngừng chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhất các mục tiêu phát triển và tầm nhìn đã đề ra; chú trọng tạo sự khác biệt, giá trị riêng có của Học viện Phụ nữ Việt Nam so với các cơ sở đào tạo khác. VĂN KIÊN Việt Nam kêu gọi kiềm chế trên bán đảo Triều Tiên Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 17/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: “Việt Nam quan tâm đến tình hình gần đây trên bán đảo Triều Tiên. Chúng tôi mong muốn các bên kiềm chế, tránh làm gia tăng căng thẳng, kiên trì đối thoại, có tính đến quan tâm và lợi ích của nhau cũng như lợi ích chung của khu vực và quốc tế; đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên, ở khu vực và trên thế giới”. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên nóng lên trong những ngày gần đây với việc Bình Nhưỡng cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt gần biên giới, để đáp trả việc các máy bay không người lái Hàn Quốc xâm phạm không phận và thả truyền đơn. Báo chí nhà nước Triều Tiên hôm qua đưa tin Bình Nhưỡng coi Hàn Quốc là “nhà nước thù địch”, xác nhận việc quốc hội nước này đã thông qua hiến pháp sửa đổi để phù hợp với quan điểm của nhà lãnh đạo Kim Jong Un về từ bỏ mục tiêu thống nhất quốc gia. THU LOAN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với cử tri huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên ẢNH: TTXVN Chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV, chiều 17/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại huyện Văn Giang. Liệu pháp gen - phương pháp mới điều trị bệnh di truyền Tăng trưởng tín dụng cao hơn 16%

3 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 18/10/2024 THỜI CƠ, VẬN HỘI MỚI Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ- Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, đã khai mạc trọng thể sáng 17/10. Trong diễn văn khai mạc Đại hội, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng. “Nhất định đất nước ta sẽ bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển của dân tộc”, ông Chiến nói. Trình bày báo cáo chính trị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà nêu rõ, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, công tác Mặt trận tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do MTTQ chủ trì hoặc phối hợp đã góp phần tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Về chương trình hành động nhiệm kỳ X, bà Hà nhấn mạnh đến công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, theo bà Hà, MTTQ cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước. Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trong hơn 94 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, con thuyền cách mạng Việt Nam đã lập nên nhiều kỳ tích, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác. Với thế và lực tích luỹ được sau 40 năm đổi mới đất nước, với thời cơ, vận hội mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Chúng ta đang đứng trước cơ hội lịch sử đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đó là kỷ nguyên dưới sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng thành công nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện thành công mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc, đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu”. CHỈ CÓ ĐOÀN KẾT MỚI CÓ THẮNG LỢI Để thực hiện mục tiêu trên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng cần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, ý chí tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại có ý nghĩa then chốt. “Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên giữ vai trò nòng cốt có trách nhiệm vinh quang, cao cả”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu. Thực tiễn lịch sử, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc làm nên sức mạnh to lớn và là cội nguồn mọi thành công của cách mạng Việt Nam. “Càng trong khó khăn, thách thức, đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng càng lớn lao, càng cần phải đoàn kết chặt chẽ, rộng rãi, vững chắc; chỉ có đoàn kết mới có thắng lợi”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Trong giai đoạn hiện nay, theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Mặt trận cần làm tốt vai trò nòng cốt, chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên đoàn kết các giai tầng, các cá nhân tiêu biểu, phát huy cao độ vai trò tiên phong của giai cấp công nhân, khơi dậy tiềm năng to lớn của giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và người lao động, bảo đảm thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động. Cùng với đó, Mặt trận cần lắng nghe ý kiến Nhân dân, thật sự trở thành chỗ dựa tin cậy, tiếng lòng của Nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ theo hướng thiết thực, sâu sát với dân, đồng hành cùng dân, “khi dân cần Mặt trận có, khi dân khó Mặt trận sẵn sàng tham gia”. Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận và đoàn thể có tâm huyết, trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân, thật sự gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, yêu dân, là tấm gương sáng để dân mến, dân thương, dân tôn trọng, dân tin cậy, dân chia sẻ. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, vận hội mới, tự chủ, tự hào, vững tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. VĂN KIÊN Sáng 17/10, phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ X, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu cơ hội lịch sử để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Để thực hiện được mục tiêu này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng là một trong những giải pháp then chốt. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X ẢNH: TTXVN Cơ hội lịch sử đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới Ngày 17/10, tại tỉnh Cà Mau, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đã chủ trì làm việc về công tác chống khai thác IUU. Ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, sau gần 7 năm chống khai thác IUU và quyết tâm gỡ “thẻ vàng” của EC, nước ta đã đạt được một số kết quả. Hiện, khung pháp lý về chống khai thác IUU đã hoàn thiện; triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS); xây dựng cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia… “Tổng số đội tàu cá cả nước hiện nay hơn 84.720 chiếc, trong đó có 75.398 chiếc đã được đăng ký. Số lượng tàu cá từ 15m trở lên đã lắp giám sát hành trình đạt hơn 98%. Sản lượng thủy sản khai thác qua cảng tại địa phương được báo cáo, cập nhật hằng ngày trên Googlesheet, để cơ quan chức năng quản lý và theo dõi”, ông Tiến nói. Dù vậy, theo ông Tiến, vẫn còn tình trạng các tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, diễn biến phức tạp; công tác thực thi pháp luật, xử lý vi phạm khai thác IUU còn thấp, chưa thống nhất… Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do người đứng đầu một số địa phương chưa thật sự quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ IUU; ý thức chấp hành của một bộ phận người dân còn thấp. Đặc biệt, còn tình trạng bao che của lực lượng chức năng tại địa phương đối với hành vi vi phạm IUU liên quan đến việc gửi, vận chuyển giám sát hành trình… Qua thống kê, từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước đã xảy ra 61 tàu với 418 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ và xử lý do khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài. Đặc biệt, cả nước còn 9.322 tàu “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép). Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu, các cấp ngành, địa phương phải thống nhất nhận thức về việc thực hiện gỡ thẻ vàng IUU. Điều này không chỉ để tham gia thị trường xuất khẩu thủy sản vào châu Âu, còn hướng đến sự phát triển bền vững của ngành thủy sản. Qua đó, còn góp phần bảo đảm lợi ích, sinh kế cho người dân… Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, địa phương rà soát, quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 32-CT/ TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống IUU và phát triển bền vững ngành thuỷ sản. Kiểm điểm trách nhiệm, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, coi đây là nhiệm vụ chính trị ưu tiên. “Trong tháng 11 này, các địa phương phải hoàn thành việc đăng ký, quản lý 100% số tàu cá trên địa bàn, tuyệt đối không tồn tại tình trạng tàu cá 3 không”, Phó Thủ tướng yêu cầu. TÂN LỘC “Cần thống nhất nhận thức về vị trí, tầm quan trọng đặc biệt của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và yêu cầu cấp bách, hơn bao giờ hết, ưu tiên hàng đầu củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, đây là một trong những giải pháp then chốt đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TÔ LÂM Tuyệt đối không để tình trạng tàu cá "3 không" Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu trong tháng 11 phải hoàn thành việc đăng ký, quản lý 100% số tàu cá ẢNH: TÂN LỘC Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu, các cấp ngành, địa phương phải thống nhất nhận thức về việc thực hiện gỡ thẻ vàng IUU. Điều này không chỉ để tham gia thị trường xuất khẩu thủy sản vào châu Âu, còn hướng đến sự phát triển bền vững của ngành thủy sản. Qua đó, còn góp phần bảo đảm lợi ích, sinh kế cho người dân…

4 n Thứ Sáu n Ngày 18/10/2024 XÃ HỘI Ngày 17/10, bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho hay, hàng chục tỷ phú trên khắp thế giới đã đến Đà Nẵng để tham dự hội nghị. Các tỷ phú đến bằng 5 chuyên cơ sang trọng, đắt đỏ bậc nhất thế giới, gồm 1 tàu bay G600, 1 tàu bay G500, 1 tàu bay G650ER và 2 tàu bay G700. Loạt chuyên cơ này đến từ ngày 15/10 và rời đi vào ngày 17/10, sau khi các tỷ phú tham dự xong hội nghị khách hàng thường niên của thương hiệu máy bay tỷ phú Gulfstream. Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch, sự xuất hiện của các máy bay chở tỷ phú là dấu hiệu tích cực cho du lịch Đà Nẵng. Thời gian qua thành phố nỗ lực thu hút những người nổi tiếng, tỷ phú, dòng khách chi tiêu cao, xây dựng nhiều chính sách cho du lịch MICE, du lịch cưới. “Có rất nhiều ngôi sao, tỷ phú trên thế giới, mới đây nhất là Bill Gates cũng chọn Đà Nẵng để thăm thú. Riêng đoàn tỷ phú lần này đến để dự hội thảo, chứng tỏ Đà Nẵng có sức hút về cảnh quan, cơ sở vật chất, dịch vụ phục vụ tốt cho du lịch MICE. Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc quảng bá, thu hút, nâng cao chất lượng ngành du lịch để ngày càng hấp dẫn thêm dòng khách chất lượng cao”, bà Hoài An nói. Đại diện thương hiệu máy bay Gulfstream chia sẻ, Việt Nam được chọn là điểm đến của hội nghị khách hàng năm nay không chỉ bởi cảnh quan đẹp, mà còn có vị trí rất thuận tiện để hãng chuyên cơ có thể mời và đón các khách hàng tiềm năng trên khắp thế giới. Việt Nam có nhiều tiềm lực, bởi vậy việc mở rộng thị trường tại Việt Nam là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển thị trường châu Á - Thái Bình Dương của hãng. THANH HIỀN “THỦ PHỦ NHÀ TRỌ” VẮNG CÔNG NHÂN Chiều muộn ngày 16/10, chúng tôi đến phường Tân Tạo (quận Bình Tân, TPHCM) - nơi được mệnh danh là “thủ phủ nhà trọ” ở TPHCM. Dù đây là lúc công nhân trở về sau thời gian làm việc ở nhà máy, nhưng nhiều phòng trọ “cửa đóng then cài”, tắt đèn tối om. Viết lại thông tin “cho thuê phòng trọ” cùng số điện thoại liên lạc trước nhà, ông Hoàng Phó Thạo (chủ nhà trọ đường 52B, khu phố 9, phường Tân Tạo, quận Bình Tân) thở dài nói rằng, gần 20 năm kinh doanh nhà trọ nhưng chưa bao giờ lại ế khách như lúc này. “Tôi có 39 phòng cho thuê với giá 1 triệu đồng/tháng nhưng hiện chỉ còn 14 phòng có người ở”, ông Thạo bộc bạch. Dọc các con đường quanh Cty Pouyuen nhà trọ nào cũng treo bảng cho thuê phòng. Thậm chí, chủ trọ còn trả phí cho người giới thiệu khách thuê nhưng chỉ lèo tèo một vài khách… Anh Nguyễn Tuấn (phường Trảng Dài, Đồng Nai) chủ khu trọ gần 3 tỷ đồng với hai dãy 50 phòng ở cho công nhân thuê nhớ lại thời “vàng son”. “Lúc nhà còn chưa xây xong, người thuê đã tới đặt cọc giữ chỗ vì muốn ở nhà mới khang trang, sạch sẽ. Khu trọ lúc nào cũng kín phòng, nhà nào cũng đèn đuốc sáng trưng, cuối tuần vui như hội vì nhà nào cũng đàn hát xập xình…”. Giờ số lượng người ở không còn 1/3, treo bảng cho thuê phòng, nhưng suốt thời gian dài chẳng có ai gọi”, anh Tuấn cho biết. Gần khu nhà trọ của anh Tuấn là khu nhà trọ 12 phòng của ông Nguyễn Văn Định đang bỏ trống tới 10 phòng. Hiện tại, Cư xá Hưng Lợi (phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, Bình Dương) đang trong cảnh “phòng không nhà trống”. Cư xá Hưng Lợi 1 có 600 phòng trọ cho thuê thì đến hơn 300 phòng trọ đang bị bỏ trống. Từ năm 2022 đến nay, khu nhà trọ của bà Nguyễn Thu Trinh ở phường Hiệp Thành (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) nhiều phòng luôn trong tình trạng bỏ không. Bà Trinh cho biết, khu trọ có hơn 60 phòng, trong đó gần 20 phòng không có người ở. DOANH NGHIỆP “THEO” LAO ĐỘNG “Chưa bao giờ mùa sản xuất cuối năm, chúng tôi lại phải vất vả tìm kiếm, tuyển dụng lao động như bây giờ” - ông Nguyễn Thế Hải, Giám đốc một Cty may gia công tại thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) phân trần. Cty của ông Hải là một đơn vị “vệ tinh” chuyên gia công lại đơn hàng cho các doanh nghiệp may mặc xuất khẩu. Ông Hải tìm kiếm lao động qua nhiều kênh thông tin như treo thông báo tuyển dụng, dịch vụ giới thiệu việc làm, sàn giao dịch… và đưa ra các ưu đãi cao cho người lao động. Nhiều DN ở TPHCM cho biết, thời gian qua, hầu hết trường hợp công nhân nhập cư hồi hương là những gia đình có con nhỏ. Chi phí nuôi trẻ tại các đô thị lớn quá cao, giá nhà trọ đắt đỏ, nên khi tìm được việc làm ở quê nhà, công nhân sẽ không quay trở lại. Vì vậy, DN quyết định “theo” công nhân về quê bằng cách mở rộng nhà xưởng ra các tỉnh. Cty CP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (quận Tân Phú, TPHCM) đã mở nhà máy ở Tây Ninh, Vĩnh Long. Theo đại diện Cty này, ở Vĩnh Long, thu nhập của lao động thấp hơn 20% so với ở TPHCM nhưng họ hoàn toàn vẫn có thể tiết kiệm và có dư, bởi tiền phòng trọ mỗi tháng chỉ 400.000 - 500.000 đồng, trong khi ở thành phố gấp 3 - 4 lần. Nếu đã có nhà riêng, nhiều người còn tăng thêm thu nhập từ ruộng vườn. Cty Biti’s cũng “theo” công nhân mở nhà máy ở Trà Vinh, Đồng Nai với cả nghìn công nhân đang làm việc. Tổng giám đốc Cty Biti’s Vưu Lệ Quyên cho hay, tại nhà máy ở Trà Vinh, việc tuyển dụng công nhân làm việc rất thuận lợi và hiệu quả với khoảng 1.500 công nhân. Tại nhà máy Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), việc tuyển dụng cũng rất khả quan. Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, từ sau dịch COVID -19, một lượng lớn với khoảng 60.000 lao động dịch chuyển từ Đồng Nai về các tỉnh chủ yếu tập trung về các tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nam bộ, Tây Nguyên và miền Bắc. Nếu như hơn 10 năm trước, người lao động tại miền Bắc, miền Trung đi làm công nhân ở ngay tại địa phương khá khó khăn vì không có hoặc ít nhà máy, thì nay chuyện này đã khá dễ dàng. Theo dự báo, sự chuyển dịch lao động sẽ ngày càng lớn hơn nữa, gây áp lực lớn về nguồn cung ứng lao động cho các DN sử dụng nhiều lao động. MẠNH THẮNG - HƯƠNG CHI - UYÊN PHƯƠNG Doanh nghiệp giữ công nhân thế nào? Rất nhiều dòng lao động đã và đang dịch chuyển theo hướng rời khỏi “thủ phủ công nghiệp” miền Đông Nam bộ để về quê sinh sống và làm việc khiến nhiều doanh nghiệp đổi chiến lược đầu tư. Nhiều nhà trọ công nhân ở thành phố Biên Hòa ế ẩm ẢNH: M.T Ông Nguyễn Quốc Ấn - Phó trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cho hay, tính riêng lao động ở trong các khu công nghiệp đã giảm gần 16.000 người do có sự dịch chuyển đi các nơi. Việc hình thành các khu công nghiệp ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc nên người lao động đã có sự lựa chọn di chuyển về quê thuận lợi so với cuộc sống nhà trọ chật hẹp ở Đồng Nai. Điều quan trọng hiện nay là DN buộc phải tái cơ cấu lại sản xuất, đưa máy móc hiện đại vào thay thế nhiều công đoạn. Đồng thời DN cũng cần chú trọng hơn nữa về chế độ phúc lợi để thu hút và giữ chân người lao động. Hàng chục tỷ phú đi chuyên cơ đến Đà Nẵng Vận hành Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia Theo ông Nghiêm Thanh Hải, Phó Trưởng ban Quản lý chất lượng và đánh giá sự phù hợp - Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia đã chính thức đi vào vận hành. Cổng thông tin sẽ kết nối với các hệ thống truy xuất nguồn gốc trong nước và quốc tế, quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu sản phẩm, hàng hóa trong nước và quốc tế, chia sẻ dữ liệu truy xuất nguồn gốc giữa các hệ thống. Hệ thống cũng thực hiện, giám sát, đánh giá các công việc liên quan quản lý truy xuất nguồn gốc cũng như tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên toàn quốc. Cổng thông tin cũng giúp cơ quan quản lý đưa chính sách kịp thời, phù hợp dựa trên phân tích số liệu báo cáo, thống kê. Ông Hải cho biết, hiện nay Cổng thông tin đã kết nối dữ liệu với khoảng 4.000 doanh nghiệp và cơ sở truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá của một số địa phương. Trong thời gian tới, Cổng thông tin sẽ tiếp tục đẩy mạnh kết nối với cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc hàng hoá của địa phương, doanh nghiệp. NGUYỄN HOÀI Những chuyên cơ đắt đỏ bậc nhất thế giới đổ bộ sân bay Đà Nẵng

PHỤ THUỘC NHẬP KHẨU Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Dương Thùy Linh - Phó Tổng thư ký phụ trách đối ngoại Hiệp hội Bông Sợi Việt Nam cho biết, trước đây Việt Nam có trồng bông nhưng nay không còn nữa, vì vậy doanh nghiệp không có nguồn bông trong nước và phải nhập khẩu 100%. Đây là một thách thức lớn của ngành vì không thể chủ động nguồn nguyên liệu như các nước khác, cụ thể là Ấn Độ, Trung Quốc. Tuy nhiên, ngành bông sợi có thể chủ động trong việc lựa chọn nguồn bông, ví dụ như tùy từng năm, nước nào có nguồn bông chất lượng tốt thì mình có thể chọn mua và thay đổi chứ không phụ thuộc vào bất cứ nguồn nào. “Do chúng ta không chủ động được nguồn bông, khi giá bông lên xuống thất thường, mình phải chấp nhận hoặc khi có chiến tranh tại nhiều quốc gia khiến chi phí vận chuyển rất cao. Nếu chúng ta có nguồn bông trong nước thì sẽ không gặp những khó khăn đó”, bà Linh nói. Theo đại diện Hiệp hội Bông Sợi, ngành bông sợi cũng có sản xuất vải nhưng không đáp ứng đủ nhu cầu trong nước mà đang nhập khẩu rất nhiều từ Trung Quốc. Do doanh nghiệp Việt Nam không được dệt nhuộm nên khi làm sợi xong đều phải xuất sang Trung Quốc, sau đó nhập vải về. “Chúng ta đang bị nút thắt ở khâu dệt nhuộm. Trong tương lai, nếu chúng ta mở được khâu dệt nhuộm, hoàn thiện chuỗi bông sợi sẽ rất tốt để chúng ta tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu”, bà Linh chia sẻ. Cũng theo bà Linh, tuy ngành bông sợi xuất khẩu khoảng 5 tỷ USD/năm nhưng so với những ngành lớn như dệt may, da giày vẫn còn nhỏ. Các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước thường dành cho đa ngành, còn chỉ tập trung cho ngành bông chưa có. Theo thống kê từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam, dù đã cố gắng giảm phụ thuộc nguyên liệu nhập khẩu, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa nhưng hiện nay vẫn có hơn 50% nguồn cung nguyên phụ liệu ngành dệt may phải nhập khẩu từ nước ngoài. Việc chưa tự chủ được nguồn cung nguyên liệu khiến doanh nghiệp chưa thể khai thác triệt để lợi thế của ngành. Theo Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam (LEFASO), 10 năm trước đây, tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm da giày chỉ đạt 40%, hiện mức trung bình tăng lên 55%. Trung Quốc vẫn là nguồn cung nguyên phụ liệu lớn nhất cho ngành da giày Việt Nam với khoảng 35%; tiếp đến là Thái Lan với 11,8%; Italia 10,3%... Ngoài ra, doanh nghiệp da giày trong nước còn nhập khẩu da thuộc từ Mỹ, Hàn Quốc và những thị trường khác nhưng tỷ trọng không cao. TƯ DUY DÀI HẠN Ông Phạm Văn Việt, Chủ tịch HĐQT Cty TNHH Việt Thắng Jean (TP Thủ Đức) cho rằng, muốn xây dựng chuỗi cung ứng dệt - may trong nước, doanh nghiệp phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cho tất cả các khâu, từ sản xuất nguyên liệu sợi - dệt, thiết kế, may và xây dựng thương hiệu một cách hoàn chỉnh. Đưa ra giải pháp cho ngành dệt may rằng, ông Việt khuyến nghị doanh nghiệp Việt Nam cần phải tư duy dài hạn về tái cấu trúc chuỗi cung ứng, cần định vị lại vị thế của mình. Không còn đơn thuần là gia công công đoạn (CMT) lợi nhuận thấp, thường xuyên bị ép giá mà phải sớm chuyển đổi sang FOB (mua nguyên liệu, bán thành phẩm), ODM (tự thiết kế ban đầu) hay OBM (sở hữu nhãn hiệu riêng). Nếu thiếu đi tư duy dài hạn và tầm nhìn lớn, doanh nghiệp Việt không thể tận dụng cơ hội này để đi sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. UYÊN PHƯƠNG Tự chủ nguyên liệu không chỉ giúp giảm chi phí vận chuyển, giảm giá thành sản phẩm… mà còn có thể đưa doanh nghiệp Việt tiến sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Muốn làm được điều này, rất cần sự hỗ trợ từ khâu chính sách, cũng như sự liên kết giữa các doanh nghiệp với nhau. TĂNG “BẤT THƯỜNG” Thứ trưởng Nguyễn Việt Hùng cho biết, việc bình ổn thị trường bất động sản để thị trường phát triển bền vững, người dân mua được nhà giá hợp lý là mục tiêu của Bộ Xây dựng. Đạt được mục tiêu này cần có nhiều giải pháp đồng bộ đất đai, tài khoá… Đánh giá về thị trường bất động sản, giá nhà thời gian qua, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng, giá nhà cao một cách vô lý bởi đầu cơ và tâm lý. Giải thích thêm về nguyên nhân giá nhà tăng, ông Vương Duy Dũng, Cục phó Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng - cho biết, giá nhà biến động bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có chi phí đầu vào các dự án như đất, chi phí xây dựng… Theo ông Dũng, vừa qua, các Luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản triển khai từ 1/8 đã góp phần tháo gỡ khó khăn về mặt pháp lý nên cải thiện được nguồn cung. Theo đó, nguồn cung bất động sản trong quý 3 tăng nhưng chưa đáng kể. Việc nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu lớn dẫn đến giới đầu cơ, môi giới có động cơ làm nhiễu loạn thị trường để thổi giá. “Một số lĩnh vực kinh doanh khác chưa thuận lợi, người dân vẫn lựa chọn bất động sản để đầu tư nên dòng vốn tìm đến bất động sản làm cho thị trường này biến động”, ông Dũng nói. Ông Dũng cho biết thêm, ngoài những nguyên nhân trên còn nhiều nguyên nhân khác nữa khiến thị trường bất động sản “tăng nóng”. Với sản phẩm chung cư, báo cáo của Viện Kinh tế xây dựng cũng chỉ ra giá bán sơ cấp và thứ cấp tiếp tục bị đẩy lên cao trong quý III, khiến người dân có nhu cầu thực khó tiếp cận được. Tại Hà Nội, một số dự án mở bán mới trong quý đều có giá trên 80 triệu đồng một m2 như phân khu The Victoria (quận Nam Từ Liêm) hay The Ninety Complex (quận Đống Đa). Tại TP HCM, một dự án mới nằm ở TP Thủ Đức ra mắt trong quý có giá bán từ 55 triệu đồng một m2. Trước đó, trong văn bản gửi các địa phương, Bộ Xây dựng cũng cho biết, giá chung cư ở một số dự án hay nhà riêng lẻ tại Hà Nội tăng cao “bất thường” so với tình hình thị trường và nhu cầu người dân. Đặc biệt từ quý II, một số dự án cũ, hoạt động nhiều năm đã tăng mạnh 28-33%. Thậm chí, một số khu tái định cư cũng tăng giá 20% theo năm. HẠ GIÁ NHÀ THẾ NÀO? Nêu lên giải pháp để ổn định thị trường bất động sản phát triển lành mạnh và hạ giá nhà, Phó Cục trưởng Cục quản lý Nhà và thị trường bất động sản cho biết, Bộ Xây dựng đã đề xuất nhiều giải pháp. Trong đó, Bộ đề xuất nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các chính sách thuế liên quan hoạt động kinh doanh bất động sản để hạn chế tình trạng đầu cơ, mua đi bán lại trong thời gian ngắn để kiếm lời. “Đề xuất này cũng được Bộ Tài chính, các bộ ngành liên quan đồng tình. Tuy nhiên cũng cần đánh giá toàn diện tác động của chính sách này đến các đối tượng bị ảnh hưởng. Cần phải nghiên cứu thấu đáo, toàn diện để có đánh giá tác động đầy đủ đến các đối tượng từ doanh nghiệp, người dân, bên bán, bên mua… Giải pháp là hướng tới hạn chế hành vi đầu cơ thổi giá nhưng phải phù hợp với thông lệ quốc tế, điều kiện cụ thể của Việt Nam tránh tác động tiêu cực đến thị trường chung, ảnh hưởng đến giao dịch của người dân, doanh nghiệp”, ông Dũng nói. Bên cạnh đó, Bộ lưu ý, việc điều chỉnh bảng giá đất của các địa phương theo quy định của Luật Đất đai 2024 tránh các tác động tiêu cực đến thị trường, đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư, người dân. Ngoài ra, Bộ cũng cho biết, sẽ tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp, nhà đầu tư, sàn giao dịch, môi giới… tiến tới đưa các hoạt động giao dịch qua sàn có sự quản lý của Nhà nước nhằm cho hoạt động kinh doanh bất động sản công khai, minh bạch. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh, ngoài các giải pháp trên cần thêm việc ổn định tâm lý cho người mua. “Để đạt được mục tiêu bình ổn thị trường bất động sản để thị trường phát triển bền vững cần nhóm các giải pháp và phải được thực hiện một cách đồng bộ chính sách đất đai, nhà ở, tài khoá, đầu tư…”, Thứ trưởng Hùng nói. NGỌC MAI Hạ giá nhà thế nào? Tại cuộc họp báo thường kỳ quý III của Bộ Xây dựng ngày 17/10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng khẳng định: Giá nhà tăng cao một cách vô lý thời gian qua do đầu cơ và tâm lý. Giá nhà tăng cao vô lý thời gian qua khiến nhiều người khó mua được nhà ẢNH: NHƯ Ý Dệt may, da giày hướng tới tự chủ nguyên liệu 5 KINH TẾ n Thứ Sáu n Ngày 18/10/2024 Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt may Thêu đan TPHCM thẳng thắn nhìn nhận, công nghiệp phụ trợ là yêu cầu lớn để có thể nâng ngành dệt may lên trong lĩnh vực xuất khẩu. Nhằm đảm bảo tính ổn định và mục tiêu đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu đề xuất gói 30.000 tỷ đồng cho ngân hàng chính sách xã hội thực hiện cho vay (trong đó 15.000 tỷ đồng là phát hành trái phiếu, 15.000 tỷ đồng nguồn vốn địa phương ủy thác cho vay).Thời điểm hiện tại, Bộ Xây dựng đã làm việc bộ ngành liên quan như Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước đề xuất Chính phủ xem xét về gói này để triển khai phù hợp. Nếu không tự chủ nguyên phụ liệu, ngành dệt may Việt Nam khó tiến sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu ẢNH: U.PHƯƠNG CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

6 n Thứ Sáu n Ngày 18/10/2024 KHOA GIÁO Theo ông Nguyễn Văn Đại, Bí thư Đảng ủy xã Tân Trạch (Bố Trạch): Đinh Chai sinh năm 1996, là tấm gương về vượt khó, hiếu học của tộc người Arem. Nhà nghèo, học hết THCS ở trường xã, thay vì bỏ học kiếm cái ăn như các bạn cùng trang lứa, Đinh Chai tiếp tục về xuôi để học PTTH. Tốt nghiệp PTTH, Đinh Chay quay về bản, trở thành người có học nhất tộc người Arem thời điểm đó và được lãnh đạo xã cất nhắc bố trí làm Bí thư Đoàn xã Tân Trạch. Mặc dù vậy, Đinh Chai luôn nung nấu được tiếp tục học lên cao hơn. Khi cuộc sống ổn định nhờ có lương “làm cán bộ” và thu nhập từ sự chịu thương, chịu khó làm nương rẫy, Đinh Chai đã thi và đậu Đại học Luật (Huế) được mở ở Quảng Bình. Vừa học vừa làm, bằng sự nỗ lực và uy tín, năm 2020 Đinh Chai trở thành Phó Chủ tịch UBND xã Tân Trạch. Đầu năm 2024, Đinh Chai nhận bằng cử nhân Luật loại ưu và được xếp ngạch lương đại học từ tháng 4/2024. “Đinh Chai luôn là nhân tố dẫn đầu của tộc người Arem, từ chuyện học hành, đến làm ăn kinh tế và làm cán bộ. Ở vị trí nào Đinh Chai cũng nỗ lực, chăm chỉ, cố gắng vượt qua khó khăn để thành công. Là người con ưu tú của tộc người Arem, Đinh Chai đã giúp chính quyền địa phương rất nhiều trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động bà con ở tất cả các mặt” - Bí thư Đảng ủy xã Tân Trạch nhận xét. Thầy giáo Nguyễn Thanh Bình, dạy môn lịch sử, gắn bó với trường THCS Tân Trạch gần 20 năm, chứng kiến sự trưởng thành của Đinh Chai tâm sự: “Đinh Chai là học trò tôi chủ nhiệm hồi cấp 2. So với các bạn cùng trang lứa, em ấy rất sáng dạ. Gia đình khó khăn nhưng em đã cố gắng vượt qua để về xuôi tiếp tục theo học PTTH là điều hiếm ở thời điểm đó. Nay em ấy lấy bằng đại học là niềm vinh dự, tự hào đối với tộc người Arem”. Ông Nguyễn Chí Sỹ, cựu Bí thư Đảng ủy xã Tân Trạch 2 nhiệm kỳ (từ 2010-2020) - người phát hiện ra nhân tố Đinh Chai chia sẻ: Ngày ông lên nhậm chức Bí thư, tộc người Arem gần như thiếu ăn triền miên, việc học hành của con em dân bản có thể nói là rất hiếm. Ông đã phát hiện nhân tố Đinh Chai và liên tục đến nhà động viên, hỗ trợ tài chính. “Khi bố mất, Đinh Chai định bỏ học giữa chừng, tôi đã động viên rất nhiều và rất may Đinh Chai đã vượt qua. Rồi đến vợ đòi li dị nếu Đinh Chai tiếp tục đi học, nhưng cũng nhờ sự động viên mà Đinh Chai đã kiên định và gặt hái thành công như ngày hôm nay” - ông Nguyễn Chí Sỹ chia sẻ. Nói về thành công của mình, Đinh Chai khiêm tốn: “Tộc người Arem còn rất khó khăn và tôi hiểu chỉ có con đường học tập mới có cơ hội thoát khổ. Tôi luôn nỗ lực học tập, rèn luyện và cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao là cho chính bản thân, gia đình mình và mong muốn con em dân bản nhìn vào để cố gắng phấn đấu vươn lên". HOÀNG NAM Sau gần 70 năm rời hang đá hoà nhập cộng đồng, tộc người Arem (Quảng Bình) rất lấy làm tự hào vì Đinh Chai - một người con ưu tú của bản làng nhận bằng đại học và tham gia bộ máy chính quyền tại địa phương. Đinh Chai (phải) và ông Nguyễn Chí Sỹ trong một lần gặp lại Em Chu Vân Anh, học sinh Trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội dự kiến thi khối D nên ngoài 2 môn bắt buộc Văn, Toán em chọn Ngoại ngữ và một môn trong tổ hợp Khoa học xã hội là Lịch sử hoặc Địa lý để dự thi tốt nghiệp. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay chỉ còn 4 môn thi nên học sinh cảm thấy được giảm áp lực, dành nhiều thời gian cho các môn thi xét tuyển ĐH cũng như ôn các môn phục vụ cho kỳ thi đánh giá năng lực của các trường ĐH. Ông Nguyễn Văn Thuần, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) chia sẻ, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã trao đổi với học sinh, phụ huynh về phương án thi mới nhằm có sự chuẩn bị cả về tâm lý lẫn kế hoạch học tập. Qua khảo sát nguyện vọng đầu năm về việc lựa chọn 2 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cho thấy, học sinh không quá khó khăn để lựa chọn. Ngoài 2 môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán, những em học khối Khoa học tự nhiên sẽ chọn thêm Lý, Hóa, hoặc Hóa, Sinh hay Lý, Anh… để vừa phục vụ thi tốt nghiệp vừa tạo thành những tổ hợp xét tuyển ĐH phù hợp. Tương tự, các em ở tổ hợp Khoa học xã hội sẽ chọn các môn thi liên quan như: Lịch sử, Địa lý… Điều đáng nói, trong số gần 500 học sinh lớp 12 năm nay, không có em nào chọn những môn như: Tin học, Công nghệ. “Lựa chọn môn thi nào là quyền của học sinh, tuy nhiên trước đó nhà trường cũng tuyên truyền để học sinh hiểu, việc lựa chọn môn thi cần bám sát năng lực của bản thân cũng như định hướng nghề nghiệp. Thầy cô cũng khuyên học sinh phải suy nghĩ thật kỹ, không nên chọn cho xong vì liên quan đến định hướng nghề nghiệp về sau”, ông Thuần nói. Cũng theo ông Thuần, với phương án thi mới đa số học sinh, phụ huynh đều phấn khởi vì thi ít môn, các em có thể dành thời gian, tâm sức cho môn thi. Với chương trình mới, việc phân tổ hợp ngay từ khi học sinh vào lớp 10 nên các em có định hướng rõ rệt, không khó khăn khi lựa chọn môn thi. KHÔNG A DUA THEO BẠN BÈ Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Hiệu trưởng Trường THPT Đại Cường, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết, vì năm đầu tiên áp dụng phương án thi mới nên nhà trường đã thông báo để học sinh nghiên cứu, chuẩn bị đăng ký môn thi tự chọn. Từ đó, nhà trường xếp lớp và có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng học sinh chuẩn bị cho kỳ thi. Trong quá trình đó, học sinh có thể thay đổi môn lựa chọn, tuy nhiên thầy cô vẫn khuyên học sinh nên chọn những môn phù hợp với tổ hợp xét tuyển ĐH và là môn thế mạnh để có kết quả tốt. “Phương án thi mới, ngoại ngữ không còn là môn thi bắt buộc nên cả thầy và trò đều cảm thấy như trút được gánh nặng vì những năm trước, điểm thi trung bình môn ngoại ngữ của học sinh chỉ nằm ở mức lẹt đẹt 3-4 điểm. Ở vùng ngoại thành khó khăn, chỉ có ít em có điều kiện đi học thêm và năng lực ngoại ngữ tốt”, thầy Quyền nói. Cũng theo thầy Quyền, dù Bộ GD&ĐT trao quyền cho học sinh lựa chọn 2 môn thi trong số các môn còn lại nhưng dự đoán, các môn khó như: Tin học, Công nghệ, Sinh học… sẽ có ít học sinh chọn bởi vì những môn này khó học, khó đạt điểm cao cũng như ít tổ hợp xét tuyển ĐH. Tương tự, thầy Đỗ Tiến Minh, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Lạc (Vĩnh Phúc) chia sẻ, sắp tới nhà trường sẽ tổ chức khảo sát lựa chọn môn học để biết tỉ lệ học sinh chọn thi những môn nào. Để lựa chọn tốt, từ đầu năm học, thầy cô cũng đã thông tin đến học sinh, phụ huynh phương án thi mới và nhấn mạnh, việc lựa chọn môn thi cần căn cứ vào năng lực, sở trường của học sinh cũng như xu hướng ngành nghề trong xã hội. Từ đó, các em lựa chọn môn thi đúng đắn, tránh chọn a dua, cảm tính, chạy theo đám đông. Nhiều hiệu trưởng cũng cho rằng, từ kinh nghiệm quản lý, nhà trường sẽ tổ chức buổi tư vấn hướng nghiệp cho cả học sinh, phụ huynh để tuyên truyền việc lựa chọn môn thi tốt nghiệp gắn liền với các tổ hợp xét tuyển ĐH. Trước khi lựa chọn, gia đình cần xác định được định hướng nghề nghiệp cho các em. Các trường học có điều kiện còn mời chuyên gia từ các trường ĐH đến trao đổi, trò chuyện, gợi mở cho học sinh về đặc thù các ngành nghề ngay từ đầu năm học để các em có cái nhìn đa chiều và lựa chọn nghề đúng đắn. HÀ LINH Cẩn trọng chọn môn thi tốt nghiệp THPT Theo hiệu trưởng các trường THPT, năm học 2024-2025 là năm đầu tiên học sinh được lựa chọn môn thi tốt nghiệp THPT nên cần được tư vấn, định hướng cẩn thận, tránh chọn theo cảm tính, số đông vì việc này tác động đến lựa chọn ngành. Năm học này là năm đầu tiên thí sinh thi theo phương án mới Phương án thi Tốt nghiệp từ năm 2025 đã được Bộ GD&ĐT quyết định, thí sinh thi 4 môn, trong đó 2 môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán và 2 môn thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 gồm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ. Người Arem đầu tiên nhận bằng đại học Năm 1956, Bộ đội Biên phòng phát hiện tộc người Arem sống biệt lập trong hang đá giữa núi rừng Phong Nha - Kẻ Bàng. Thời điểm ấy, tộc người Arem đứng bên bờ vực diệt chủng vì đời sống hoang dã như người tiền sử. Sau một thời gian vận động, tộc người Arem về định cư ở km39, đường 20- Quyết Thắng, thuộc xã Tân Trạch. Tộc người Arem hiện có 96 hộ, 368 khẩu.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==