Tiền Phong số 290

THỨ TƯ 16/10/2024 SÕ 290 0977.456.112 TRANG 4 TRANG 11 TRANG 10 TRANG 7 TRANG 3 TRANG 8 + 9 CHUYỆN HÔM NAY n HUY THỊNH Dụng nhân như dụng mộc Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đã được thể hiện rõ trong nhiều văn kiện của Đảng, như Nghị quyết số 03NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII; các văn kiện Đại hội IX, X, XI, XII, XIII của Đảng, nhất là Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Góp sức phát triển thành phố QUẢNG BÌNH: HƠN 1,5 VẠN HA ĐẤT RỪNG, ĐẤT LÂM NGHIỆP BỊ XÂM LẤN TRÁI PHÉP T±o cơ chÅ đÆ ph®t triÆn công nghiÈp văn hÏa ViÈt Nam bước vào kỷ nguyên 5G Định vị là giải golf nghiÈp dư đỉnh cao KHỞI ĐỘNG TIỀN PHONG GOLF CHAMPIONSHIP 2024: ĐẠI HỘI HỘI LHTN VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI NHIỆM KỲ 2024 – 2029: Cần sẵn sàng dẫn dắt phong trào cả nước TRANG 16 Tiền Phong Golf Championship nêu cao tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng C®ch nào níu giữ TPHCM tuyÆn dụng công chức, viên chức theo chÅ độ đặc biÈt đÆ thu hút người tài làm viÈc. Theo nhiều chuyên gia, đÆ trí thức trẻ ph®t huy hÅt năng lực, thành phÕ cần t±o cơ chÅ cởi mở đÆ họ làm viÈc thay vì bị vướng nhiều cơ chÅ hành chính ràng buộc như hiÈn nay. NHÂN TÀI? XEM TIẾP TRANG 4 бi học QuÕc gia TPHCM cÏ chương trình riêng đÆ tuyÆn chọn nhân tài ẢNH: ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM “PHẢI YÊU CÂY LÚA NHƯ BẢN THÂN MÌNH”

2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 16/10/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET -Lâu lắm rồi, đêm qua Mõ lại nằm mơ… -Giấc mơ Tiên hay là ác mộng hử Mõ? -Mõ hoang mang quá, không biết gọi tên thế nào cho đúng nữa! -Kể đi! Kể đi rồi mọi người cùng đặt tên cho giấc mơ đó. -Ừ! Suốt ngày đi rao tin cho làng về mệt, Mõ thiếp đi lúc nào không hay. Mõ bỗng thấy cô Tấm hiện ra khóc nức nở lắm. Mõ hỏi: Cớ vì sao Tấm khóc?... -Mõ có phải là Bụt đâu mà bày đặt hỏi câu đó? -Chỉ là phản xạ theo thói quen thôi chứ Mõ tuổi gì mà lập ngôn câu của Bụt. -Thế Tấm trả lời thế nào? Không lẽ mẹ con nhà Cám lại bổn cũ áp dụng hành hạ Tấm sao? -Nghe Mõ hỏi, Tấm càng gào to thảm thiết. Tấm trình bày rằng, hôm qua có đại nhạc hội ngoài trời, Tấm muốn đi lắm, hi vọng tìm một nửa của đời mình. Đoán được ý muốn đó của Tấm, mẹ con Cám giở chiêu hành hạ… -Lại bổn cũ trộn gạo với thóc hay đỗ với kê để bắt Tấm phân loại ư? -Không! Bởi mẹ con Cám biết bổn cũ đó đã có Bụt giúp thành công rồi nên thay bằng chiêu mới độc lạ hơn. -Thế Tấm đã nhờ Bụt chưa? -Rồi! Bụt cũng bó tay! -Bụt chịu thì sao nhờ Mõ được? -Đâu có nhờ Mõ, chỉ là Tấm khóc sẻ chia cho vơi bớt ấm ức thôi! -Vậy đó là chiêu gì mà hiểm ác vậy? -Đơn giản lắm! Mẹ con Cám bày ra giữa cái mẹt một mớ bằng cấp tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân cùng các công trình nghiên cứu khoa học và bắt Tấm phân biệt đâu là thật, đâu là giả… -Ác thật! Đúng là nhiệm vụ bất khả thi! Người ta lập cả hội đồng thẩm định còn nhầm nữa là. Chiêu này của mẹ con Cám đúng là cao tay. Ác mộng thật! Thua! MÕ LÀNG Ác mộng thật! TIN Gặp mặt các nữ Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở T.Ư Chiều 15/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì gặp mặt các nữ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, nữ cán bộ thuộc Văn phòng Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2024). Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và biểu dương những đóng góp quan trọng của nữ đại biểu, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phụ nữ Việt Nam dù ở bất cứ cương vị nào cũng luôn phát huy truyền thống, bản lĩnh, ý chí, nghị lực, lòng nhân ái, nhân hậu, đức hy sinh, sự khéo léo, chăm chỉ và luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên, xứng đáng với 8 chữ Vàng mà Bác Hồ đã trao tặng “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”. Quốc hội đang khẩn trương chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8 khai mạc ngày 21/10 tới. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ quyết sách những vấn đề kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Chủ tịch Quốc hội mong muốn các nữ đại biểu, nữ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực đóng góp cho hoạt động của Quốc hội; luôn đoàn kết, chung sức, chung lòng, trở thành một khối vững mạnh; phát huy cao độ trí tuệ, trách nhiệm, nhiệt huyết, tài năng và bản lĩnh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội; phát huy tính dân chủ, pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp, khoa học, công khai, minh bạch, bảo đảm Quốc hội thực hiện tốt chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. THÀNH NAM Đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng Đại hội đảng các cấp Ngày 15/10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 39/CT-TTg về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt từ nay đến hết năm 2025 nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước. Việc tổ chức phong trào thi đua cần bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng ngành, từng cấp, từng địa phương, từng lĩnh vực công tác. Ngoài ra, Chỉ thị yêu cầu gắn phong trào thi đua của bộ, ban, ngành, địa phương với các phong trào thi đua trọng tâm đang được triển khai trong phạm vi cả nước như: đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025… VĂN KIÊN CẦN THỦ SỐNG SÓT KỲ DIỆU SAU 32 GIỜ TRÔI DẠT TRÊN BIỂN Chiều 15/10, anh Đặng Huy Hùng (31 tuổi, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) hồi phục sức khỏe, nói chuyện với mọi người sau 32 giờ kinh hoàng trôi dạt. Anh Hùng kể, tối 13/10, anh đến khu vực bờ kè đá dưới chân cầu Thuận Phước để câu cá. Khoảng 21 h, lưỡi câu của anh mắc vào đá, anh lội xuống gỡ thì trượt chân, bị kéo ra xa. Lúc rơi xuống, chiếc ba lô trên lưng bị tuột ra nên anh bơi tới lấy và không thể bơi vào trở lại bờ. Sức càng lúc càng kiệt, cộng thêm việc mất phương hướng, anh Hùng gần như tuyệt vọng giữa biển đêm. Giữa lằn ranh sinh tử, thứ anh có thể bám víu vào lúc ấy chính là chiếc ba lô mà hầu như cần thủ nào cũng có. Trong vật bất ly thân này có những chiếc hộp nhựa trống đựng lưỡi câu, mồi câu… khiến chiếc ba lô nổi lên làm phao cứu sinh cho anh. Trong lúc vật lộn với sóng lớn, anh may mắn vớ được một cục xốp trôi dạt và nhét ngay vào trong áo. Cứ thế, suốt 32 giờ neo vào bộ đồ nghề đi câu và miếng xốp nhỏ, cho tới gần 5h sáng 15/10, anh dạt vào bãi biển Nguyễn Tất Thành giao với đường Tôn Thất Đạm (quận Thanh Khê) và được người dân đi tập thể dục phát hiện. Nhìn anh tím ngắt, cứng đơ và lạnh toát, người dính đầy bùn đất, họ tưởng anh đã chết nên tìm cách liên hệ với thân nhân ra nhận xác. May thay, ngón tay út của anh cử động nên người dân mới biết anh còn sống, vội sơ cứu, gọi xe cứu thương chuyển vào bệnh viện. THANH HIỀN Bắt 2 Phó Chủ tịch UBND huyện Ngày 15/10, UBND huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) xác nhận, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương, nhiệm kỳ 2021-2026 là Nguyễn Đình Dự và Hà Thế Anh để phục vụ điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi hành công vụ” mà Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý. Liên quan đến vụ án Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Quang Trung, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Chính; Nguyễn Văn Chuyền, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương. Trước đó, ngày 30/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cũng khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”. 5 bị can này đều công tác tại huyện Quảng Xương. PV Cần Thơ giải ngân đầu tư công thấp hơn bình quân chung cả nước Kết quả 9 tháng năm 2024, TP. Cần Thơ giải ngân vốn đầu tư công 4.290 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch Thủ tướng giao và là 1 trong 23 tỉnh thành thấp hơn bình quân chung cả nước. Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường chỉ đạo giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện và các chủ đầu tư khẩn trương rà soát, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tại đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Cần Thơ xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2024 là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trách nhiệm cao với đất nước, với nhân dân, ưu tiên trong chỉ đạo, điều hành, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. NHẬT HUY Vận hành Khu cảnh quan thác Bản Giốc-Đức Thiên Ngày 15/10, tại Trạm kiểm soát Thác Bản giốc, khu vực mốc 834/1, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, UBND tỉnh Cao Bằng và Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc tổ chức Lễ vận hành chính thức Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc). Ngay sau Lễ vận hành, các đoàn du khách Việt Nam và Trung Quốc làm thủ tục xuất nhập cảnh sang tham quan Khu cảnh quan 2 bên. Thời gian mở cửa lối qua lại biên giới của du khách từ 8h giờ Hà Nội (9h giờ Bắc Kinh), sau 14h (giờ Hà Nội) sẽ dừng tổ chức đoàn qua biên giới và thời gian đóng cửa lối qua lại từ 17h (giờ Hà Nội). NGUYỄN DUY CHIẾN Anh Đặng Huy Hùng mô tả cách ôm chiếc ba lô trước ngực để không chìm trên biển suốt mấy chục tiếng. ẢNH: THANH HIỀN

Ông Lê Thanh Tùng - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho biết, mỗi năm cả nước sản xuất khoảng 43 triệu tấn lúa, cho ra xấp xỉ 43 triệu tấn rơm. Trong đó, ĐBSCL là vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất cả nước, đóng góp khoảng 90% lượng gạo xuất khẩu. Tuy nhiên, các địa phương trong vùng vẫn tập trung vào mục tiêu kinh tế, an ninh lương thực, chưa chú trọng nhiều đến vấn đề giảm phát thải. Bên cạnh đó, các địa phương thiếu cơ chế để thúc đẩy, động viên nông dân sản xuất lúa phát thải thấp. Nhiều vùng, điều kiện hạ tầng (chủ yếu là thủy lợi) chưa đảm bảo cho việc áp dụng các biện pháp giảm phát thải (như kỹ thuật tưới ướt khô xen kẽ), quản lý nguồn phát thải (rơm rạ) chưa tối ưu, thiếu chính sách... “Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao không chỉ thuần túy về kỹ thuật, nâng cao hạ tầng cơ sở cho sản xuất, mà còn tổ chức lại toàn bộ ngành hàng lúa gạo ở ĐBSCL, với mục tiêu giảm chi phí sản xuất, giá trị hạt gạo tăng lên, phát thải thấp và phát triển bền vững khu vực nông thôn”, ông Tùng cho hay. TS Nguyễn Văn Hùng (chuyên gia cao cấp của Viện Nghiên cứu Lúa gạo quốc tế - IRRI) cho biết, khi áp dụng tất cả các tiêu chí của Đề án, ngoài lợi ích từ việc giảm chi phí về giống, giảm phân bón, giảm công lao động, giảm thuốc bảo vệ thực vật..., việc tăng năng suất và thu gom rơm ra khỏi đồng đã đem lại lợi nhuận tăng lên khoảng 1,3-6 triệu đồng/ha. “Hiệu quả rõ rệt khi cây lúa khỏe hơn, đẹp hơn, không bị đổ ngã… Quan trọng hơn là đã chứng minh giảm phát thải khí nhà kính từ 2-6 tấn CO2/ha, đây là con số tương đối đáng kể”, ông Hùng nói. P.V Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao tổ chức lại toàn bộ ngành hàng lúa gạo ở ĐBSCL, với mục tiêu giảm chi phí sản xuất, giá trị hạt gạo tăng lên, phát thải thấp và phát triển bền vững khu vực nông thôn. ĐÃ CÓ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam cho biết, Đề án có ý nghËa quan trọng trong định hướng chuyển đổi phương thức canh tác lúa bền vững ở ĐBSCL, nhằm gia tăng giá trị ngành hàng lúa gạo Việt Nam, nâng cao thu nhập và đời sống cho người nông dân, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam với quốc tế. Bộ NN&PTNT đã cùng các địa phương và Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) tổ chức triển khai 7 mô hình thí điểm ở 5 tỉnh thành. Hiện 4/7 mô hình thí điểm vụ Hè Thu năm 2024 đã có kết quả đạt rất tích cực. Cụ thể, giảm chi phí 20-30% (giảm trên 50% lượng giống, giảm trên 30% lượng phân bón đạm, giảm 2-3 lần phun thuốc, giảm khoảng 30-40% lượng nước tưới); tăng năng suất 10% (6,3-6,6 tấn/ha so với mức 5,7-6 tấn/ha của ruộng đối chứng). Mô hình giúp tăng thu nhập cho nông dân thêm 20-25% (tăng thêm từ 4-7,6 triệu đồng/ha so với cách canh tác truyền thống), giảm trung bình 5-6 tấn CO2, tương đương trên 1ha. Tất cả sản lượng lúa thu hoạch đều được các doanh nghiệp đăng ký bao tiêu với giá mua cao hơn 200-300 đồng/kg. Trên cơ sở triển khai các mô hình thí điểm, Bộ NN&PTNT phối hợp với các địa phương và chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (WB), IRRI xây dựng hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định phát thải phù hợp với các quy chuẩn quốc tế, để có cơ sở khoa học, áp dụng đo đạc cho toàn diện tích tham gia Đề án. Bộ đã thống nhất chủ trương với địa phương tiếp tục nhân rộng mô hình canh tác bền vững, giảm phát thải trên toàn bộ 12 tỉnh thành ĐBSCL và áp dụng ngay trong vụ Thu Đông 2024 và Đông Xuân 2024-2025. Hiện, Bộ NN&PTNT phối hợp với các địa phương rà soát hiện trạng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất lúa tham gia Đề án; tổng hợp đề xuất của các tỉnh và tìm kiếm nguồn lực để triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu tư nâng cấp hạ tầng sản xuất tại 33 vùng sản xuất tập trung ở 12 tỉnh thành, bao gồm 88 huyện, 542 xã với diện tích hơn 800.000 ha và khoảng 540.000 hộ tham gia Đề án. NGUỒN LỰC ĐẾN TẬN TAY NÔNG DÂN Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh, đánh giá cao các bộ, ngành, tỉnh thành vùng ĐBSCL đã phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy nông nghiệp phát triển, đạt được những kết quả bước đầu của Đề án. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn khó khăn, vướng mắc. Còn có ý kiến khác nhau về sự cần thiết và hiệu quả của Đề án, nhiều hộ nông dân chưa mặn mà tham gia. Thủ tướng nói rằng, không đâu có được những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh như ĐBSCL. Do đó, phải thổi hồn vào cây lúa bằng công nghệ số, phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, bằng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phải yêu quý cây lúa như yêu quý chính bản thân mình, như những gì mình yêu quý nhất trong cuộc đời, từ đó mới tạo ra được cuộc cách mạng cho cây lúa. Huy động nguồn lực, đa dạng hóa nguồn lực. Sử dụng nguồn lực phải khoa học, hiệu quả, xóa bỏ cơ chế xin - cho bao cấp, xóa bỏ thủ tục hành chính rườm rà; nguồn lực phải đến tận cơ sở sản xuất, đến tận nông dân. Phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, trước hết là tính tự lực tự cường của các địa phương, huy động sức mạnh của người dân. Về những nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu, quy hoạch vùng nguyên liệu lúa ổn định, lâu dài. Ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu phân khúc chất lượng cao. Có cơ chế, chính sách ưu đãi, thể chế ưu tiên, phù hợp để thực hiện. Huy động nguồn vốn, ngân hàng có các gói tín dụng ưu đãi cho lúa gạo, thủy sản, cho doanh nghiệp vay vốn để sản xuất, kinh doanh. Lập quỹ hỗ trợ đề án từ các nguồn để sử dụng nhanh, không phải qua các thủ tục... Thủ tướng lưu ý, phát triển thị trường, kết nối thị trường trong, ngoài nước, đa dạng hóa thị trường, chống biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, cần có đề án tổng thể, phân kỳ đầu tư, phân bổ nguồn lực cho các địa phương. Phát triển doanh nghiệp, kết nối với hợp tác xã, hộ nông dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh để tiêu thụ, phát triển nhiều sản phẩm lúa gạo. “Không thể quên sức mạnh của nhân dân, huy động người dân tham gia. Sức mạnh là ở nhân dân và nhân dân làm nên lịch sử. Từ đó mang lại lợi ích để dân thụ hưởng, tạo được lợi ích tinh thần và vật chất cho nhân dân. Kêu gọi các tổ chức, đối tác quốc tế, thủ tục nhanh chóng, hài hòa thể chế để họ tham gia. Bộ, ngành, địa phương liên kết với nhau, liên kết với doanh nghiệp, nhà khoa học, nông dân, huy động sức mạnh tổng hợp”, Thủ tướng lưu ý. Thủ tướng Phạm Minh Chính thống nhất việc thành lập Ban chỉ đạo liên ngành thực hiện Đề án do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Trưởng ban. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần chỉ bàn làm, không bàn lùi, đã nói là làm, đã làm là có sản phẩm… CẢNH KỲ “Phải yêu cây lúa như bản thân mình” Đó là lời nhắn nhủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều 15/10 tại Hội nghị bàn giải pháp thúc đẩy triển khai Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐÔng b¹ng sông Cáu Long (ĐBSCL)”. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị ĐỀ ÁN 1 TRIỆU HÉC-TA LÚA CHẤT LƯỢNG CAO: Giảm chi phí, giảm phát thải, tăng lợi nhuận 3 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 16/10/2024 ĐBSCL là một trong những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, với các vấn đề như nước biển dâng, sụt lún, xâm nhập mặn, giảm lượng phù sa từ thượng nguồn sông Mekong đổ về. Cùng với đó, việc thâm canh quá mức, tăng vụ, bón phân không cân đối, rơm rạ không được tái sử dụng làm cho sản xuất lúa đứng trước rất nhiều thách thức. Canh tác lúa cũng là lĩnh vực phát thải khí nhà kính lớn, chiếm khoảng 50% của ngành sản xuất nông nghiệp. Kiến nghị ngân hàng sớm triển khai các chính sách tín dụng Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kiến nghị, Ngân hàng Nhà nước sớm triển khai các chính sách tín dụng phù hợp để doanh nghiệp liên kết với các hợp tác xã, tổ hợp tác với nông dân, tạo thuận lợi trong áp dụng quy trình kỹ thuật sản xuất. Các bộ, ngành trung ương cần sớm xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai các quy định về cơ chế quản lý tín chỉ carbon, để người dân sớm tiếp cận nguồn lực từ tín chỉ carbon và động viên thúc đẩy áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến. Chính phủ hỗ trợ, bố trí kinh phí để Bộ NN&PTNT triển khai dự án hỗ trợ các địa phương đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất lúa... Mô hình thí điểm trÔng lúa của Đề án tại Cần Thơ

Chiều 15/10, Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức của TPHCM khai mạc kỳ tuyển dụng công chức, viên chức từ nguồn sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ năm 2024. Trong 8 ứng viên dự thi, có 3 người thi tuyển viên chức và 5 người thi tuyển công chức. Ông Võ Ngọc Quốc Thuận, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, Phó chủ tịch Hội đồng kỳ tuyển dụng, cho biết năm nay, UBND TPHCM thông báo tuyển 19 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Tuy nhiên, Sở chỉ nhận được 15 hồ sơ và sàng lọc 8 hồ sơ đủ tiêu chuẩn, điều kiện. “Điều đó cho thấy tiêu chuẩn của kỳ tuyển chọn là rất khắt khe. Những thí sinh được lựa chọn là những nhân tố thực sự tiêu biểu, chất lượng”, ông Thuận nói. UBND TPHCM sẽ tạo mọi điều kiện để các ứng viên thể hiện hết khả năng, kiến thức và tâm huyết của mình. Theo quy định, để dự tuyển, ứng viên phải tốt nghiệp sư phạm loại xuất sắc, dưới 30 tuổi. Đồng thời, khi học phổ thông, ứng viên phải đạt giải ba (cá nhân) trở lên khi thi học sinh giỏi tỉnh, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và các cuộc thi Olympic do Bộ GD&ĐT công nhận; hoặc giải khuyến khích thi học giỏi quốc gia trở lên, bằng khen trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế. Về quy trình, hội đồng tuyển dụng sẽ xét kết quả học tập và phỏng vấn ứng viên về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong 30 phút. Người trúng tuyển có điểm phỏng vấn từ 50/100 điểm trở lên, xét theo thứ tự từ cao xuống thấp. Việc phân công người trúng tuyển sẽ được Sở tính toán để phù hợp nhu cầu của nơi tiếp nhận, điều kiện của ứng viên, làm sao để họ phát huy được năng lực trong thực tế giảng dạy. Theo ông Thuận, năm 2023, UBND TPHCM tuyển dụng được 3 viên chức theo Nghị định 140 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Những cán bộ trẻ này hiện làm việc tại Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa và Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TPHCM. Qua một năm công tác, các viên chức trẻ đã phát huy được kiến thức, năng lực và có nhiều đóng góp trong hoạt động chuyên môn cho cơ quan, đơn vị của mình. GÓP SỨC PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ Tốt nghiệp thủ khoa ngành Kỹ thuật xây dựng, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), Nguyễn Duy Tuấn (26 tuổi) nhanh chóng có việc với mức lương tốt tại một doanh nghiệp tư nhân. Tuy vậy, Tuấn vẫn quyết định ứng tuyển vào vị trí chuyên viên Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM. “Ở công ty tư nhân, tôi làm công việc chuyên về kỹ thuật, còn vị trí tuyển dụng mới lại chuyên về công tác quản lý. Nếu trúng tuyển vào vị trí chuyên viên, tôi sẽ nhận lương thấp hơn hiện tại, nhưng bù lại có thêm thu nhập từ chính sách ưu đãi đặc thù và thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 08. Điều này khiến tôi không có chút do dự mà rất yên tâm khi nộp đơn ứng tuyển. Quan trọng hơn, tôi được vận dụng những kiến thức đã học để góp phần phát triển thành phố”, anh Tuấn chia sẻ. Là ứng viên duy nhất thi tuyển giáo viên, Nguyễn Đinh Thu Hiền (22 tuổi, cử nhân Sư phạm Toán Trường Đại học Sư phạm TPHCM) nói không chọn dạy ở các trường tư với mức lương hấp dẫn mà chọn môi trường công lập. “Tôi chọn thi tuyển vào trường công vì môi trường này phổ cập kiến thức cho mọi đối tượng học sinh, giúp trẻ em được tiếp cận giáo dục với chi phí rẻ nhất. Tôi muốn truyền đam mê Toán học đến thế hệ mai sau”, chị Hiền bày tỏ. CÁCH NÀO GIỮ CHÂN NGƯỜI TÀI? Tại Đại học Quốc gia TPHCM, theo kết quả tuyển dụng đợt 3 đề án VNU350 (chương trình thu hút 350 nhà khoa học trẻ xuất sắc đến năm 2030), có 7 ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn sắp tham gia phỏng vấn tại các đơn vị. Cả 7 ứng viên có bằng tiến sĩ, tốt nghiệp từ các trường đại học ở Mỹ, Pháp, Đức, Hàn Quốc, Cộng hòa Séc. Trước đó, trong 2 đợt đầu của chương trình VNU350, đại học này tuyển được 21 nhà khoa học. Theo nội dung chương trình, Đại học Quốc gia TPHCM sẽ giao đề tài nghiên cứu cho các nhà khoa học với kinh phí tối đa từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng cho 2 năm đầu tiên. Các năm sau, kinh phí đề tài lên tới 1 tỷ đồng đối với nhà khoa học trẻ; hỗ trợ 10-30 tỷ đồng để đầu tư phòng thí nghiệm hay lập nhóm nghiên cứu mạnh. Theo thống kê, từ năm 2018 đến năm 2023, tức 5 năm liên tiếp, không có trường hợp sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ được thu hút về làm việc tại các đơn vị của TPHCM theo Nghị định 140 của Chính phủ. Đến tháng 1 năm nay, TPHCM lần đầu tiên tuyển dụng được 3 nhân sự trúng tuyển giáo viên THPT, chuyên viên hành chính tổng hợp. TSKH. Nguyễn Quốc Bình là chuyên gia hàng đầu về nghiên cứu chuyển nạp gene trên cây trồng tại Đại học Laval, TP Québec (Canada). Anh quyết định từ bỏ cuộc sống ổn định ở một đất nước phát triển để về Việt Nam theo chính sách thu hút nhân tài của TPHCM. Anh nhìn nhận việc trọng dụng người tài ở TPHCM còn nhiều hạn chế. Anh Bình cho rằng, TPHCM chưa có một quy chuẩn việc làm bài bản mà vẫn theo cơ chế nửa vời. Điều này khiến công việc không được giải quyết nhanh. “Chúng ta vẫn làm việc theo cơ chế xin - cho, khác với các nước tiên tiến. Cách làm của chúng ta vẫn còn chậm rãi, rề rà nên hiệu quả chưa cao. Cơ chế ở nhiều đơn vị chưa chú trọng đặt vị trí người giỏi chuyên môn lên làm lãnh đạo mà vẫn có tư tưởng sống lâu lên lão làng”, TS. Bình nói. Theo anh Bình, các chuyên gia, nhà khoa học từ nước ngoài chỉ đồng ý về Việt Nam làm việc với điều kiện phải được phát huy hết khả năng. Họ có chuyên môn cao nên phải được đặt đúng vị trí, để họ dám đưa ra những quyết định đột phá và dám chịu trách nhiệm về lĩnh vực mình phụ trách. Từ đó, anh đề xuất không nên tuyển dụng nhân tài tràn lan mà lựa chọn những lĩnh vực mũi nhọn để người tài có thể tạo ra đột phá, góp phần giúp thành phố phát triển hơn. Ngoài ra, người tài cần có những đãi ngộ tương xứng để yên tâm gắn bó. NHÀN LÊ 4 n Thứ Tư n Ngày 16/10/2024 Xà HỘI Cách nào níu giữ nhân tài? TPHCM tuyển dụng công chức, viên chức theo chế độ đặc biệt để thu hút người tài làm việc. Theo nhiều chuyên gia, để trí thức trẻ phát huy hết năng lực, thành phố cần tạo cơ chế cởi mở để họ làm việc thay vì bị vướng nhiều cơ chế hành chính ràng buộc như hiện nay. Các ứng viên trong kỳ tuyển dụng công chức, viên chức từ nguồn sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ năm 2024 ẢNH: NHÀN LÊ Ngày 15/10, t±i hội nghị giao ban chuyên đề “Những khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm, giải pháp thực hiện công tác t±o nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ gắn với thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98 của Quốc hội”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải khẳng định, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển của thành phố. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng Đề án 01 về hỗ trợ, phát triển tài năng trẻ và lãnh đ±o tương lai của TPHCM giai đo±n 2020 - 2035. Tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ trẻ cấp thành phố không đ±t yêu cầu so với quy định và việc thực hiện Đề án 01 vẫn chưa đ±t được chỉ tiêu đặt ra. NGÔ TÙNG CHUYỆN HÔM NAY Nhà nước cũng đã ban hành nhiều luật quy định về chính sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài. Trong đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019 đã bổ sung trường hợp “sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng” có thể dự tuyển công chức thông qua hình thức xét tuyển... Thế nhưng, ở nhiều nơi, chính sách thu hút, đãi ngộ và trọng dụng nhân tài vẫn chưa thực sự đi vào cuộc sống. Việc tuyển dụng vẫn còn nặng về bằng cấp như phải tốt nghiệp đại học loại giỏi, loại xuất sắc; có học vị thạc sĩ, tiến sĩ; học hàm giáo sư, phó giáo sư… Chính sách đãi ngộ tuy gần đây có cải thiện nhưng vẫn chưa thực sự hấp dẫn nên chưa đủ sức thu hút và giữ chân người tài. Môi trường làm việc, sự thăng tiến chưa thực sự làm họ yên tâm gắn bó lâu dài. Một bác sĩ giỏi được một bệnh viện công ở TPHCM cử đi tu nghiệp ở nước ngoài để về nước phụ trách giải phẫu trên hệ thống thiết bị robot tiên tiến hàng đầu thế giới. Làm chưa bao lâu thì việc hợp tác công - tư của bệnh viện bị “thổi còi”. Vị bác sĩ tài năng không còn đất dụng võ, buộc phải chuyển đến một bệnh viện tư nhân. Họ đã chi hàng chục tỷ đồng để mua thiết bị giải phẫu tương tự để mời cho bằng được ông về làm việc. Không ít người tài sau khi được tuyển dụng không được bố trí, sắp xếp đúng chuyên môn, năng lực và vị trí việc làm. Không ít nơi thường bố trí những người giỏi về chuyên môn làm lãnh đạo, quản lý và coi đó như một chính sách đãi ngộ. Tuy nhiên, những người giỏi về chuyên môn chưa chắc đã là nhà quản lý tốt. TPHCM từng mời một chuyên gia giỏi, lấy bằng tiến sĩ ở Pháp về, chưa là đảng viên đứng đầu một “siêu ban” trực thuộc UBND thành phố, quản lý những dự án trị giá hàng tỷ USD. Trái ngược với kỳ vọng của thành phố, vị chuyên gia này rời đi sau vài năm điều hành, để lại một mớ bòng bong... “Dụng nhân như dụng mộc”. Thu hút người tài đã khó, trọng dụng như thế nào để phát huy được tài năng, sở trường càng khó hơn. Bàn về trọng dụng nhân tài, thực sự thiếu sót nếu không ôn lại những bài học quý giá Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho hậu thế. Đất nước Việt Nam mới khai sinh, đích thân Bác tìm đến những bậc hiền tài, mời họ ra làm việc. Và cho dù thời điểm ấy vô cùng khó khăn, hiểm nguy, song hầu hết nhân sĩ, trí thức đều hưởng ứng, tình nguyện cùng Bác gánh vác việc non sông, góp phần giành thắng lợi vẻ vang cho dân tộc ta. “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, là căn cốt, gốc rễ của mọi sự phát triển của xã hội. Việt Nam không thể phát triển, trở nên hùng cường nếu không biết trân quý, tôn vinh, trọng dụng đội ngũ trí thức, những bậc hiền tài. H.T Dụng nhân như dụng mộc TIƒP THEO TRANG 1

Ngày 15/10, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) tổ chức đối thoại chính sách, cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV và cả năm 2024. Với kịch bản thứ nhất, VEPR cho rằng, tăng trưởng quý IV sẽ đi ngang với mức 7,4%, tăng trưởng cả năm dự kiến đạt mục tiêu mới 7% mà Chính phủ đề ra. Với kịch bản thứ 2, tăng trưởng quý IV dưới mức 7%, GDP năm nay dao động quanh mức 6,84%. TS Nguyễn Quốc Việt, Viện phó VEPR, nhận định, bên cạnh nhiều điểm sáng tích cực, nền kinh tế vẫn đối mặt rủi ro, thách thức. Cụ thể, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) suy giảm, xuống dưới 50 điểm trong tháng 9. Tỷ lệ doanh nghiệp rút lui so với doanh nghiệp gia nhập thị trường vẫn ở xu hướng cao. Tiêu dùng trong nước, giải ngân đầu tư công chưa đạt được như kỳ vọng. Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, kết quả tăng trưởng khá cao của quý III sẽ tạo nền tảng cho quý IV, cũng như việc thực hiện mục tiêu cả năm 2024. Doanh nghiệp tư nhân qua cuộc sàng lọc hậu đại dịch, đến nay đã có sự hồi phục nhất định, đóng góp thuế tốt hơn các khu vực khác. Tuy nhiên, quá trình phục hồi chưa thực sự bền vững, nền kinh tế lại đối mặt với ảnh hưởng thiên tai. “Trong bối cảnh đại dịch, chúng ta đã đưa ra không ít chính sách tốt để khuyến khích, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, nhưng nhìn lại, khâu thực thi còn yếu, theo đó quá trình phục hồi rất chậm”, bà Lan nói. Bà Lan đề xuất cải thiện chất lượng thực thi các chính sách hỗ trợ như: hoàn thuế kịp thời, điều chỉnh các biện pháp cưỡng chế hợp lý hơn. Một số sự việc vừa qua cho thấy, việc cấm xuất cảnh đối với lãnh đạo doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ hơn, tránh cứng nhắc, làm ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. “KHOAN THƯ SỨC DÂN” Theo bà Lan, không chỉ với ngành thuế, khẩu hiệu “khoan thư sức dân” còn phải nhìn rộng ra trong việc đảm bảo môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp, tránh điều chỉnh giá hàng hoá dịch vụ do Nhà nước quản lý lúc này. “Hỗ trợ thì chưa chắc doanh nghiệp nhận được, hay nhận được thì khi nào, được hỗ trợ tới đâu. Tuy nhiên, việc giá điện vừa tăng 4,8% trực tiếp đánh vào túi tiền doanh nghiệp, chi phí sản xuất tăng theo”, bà Lan lo ngại. Bên cạnh đó, môi trường kinh doanh còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, rào cản về điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính còn có xu hướng gia tăng, do động lực cải cách từ các bộ, ngành suy yếu. Dữ liệu về khu vực doanh nghiệp cũng phản ánh tình hình này. Trong 9 tháng qua, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn duy trì ở mức cao, với 163.700 doanh nghiệp ngừng hoạt động, tăng mạnh từ năm 2020. TS Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nhấn mạnh, những chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sau bão cần được triển khai nhanh, để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. “Sau bão, thiệt hại không chỉ là về tài sản, vật chất. Về huyện Tiên Yên, Quảng Ninh hôm qua, tôi chứng kiến cảnh hoang tàn, đổ nát, vùng thiệt hại về nông nghiệp rất lớn, đặc biệt về cây keo. Cây keo là nguồn nguyên liệu đầu vào để sản xuất đồ gỗ, việc trồng lại cần nguồn lực rất lớn, chắc chắn không thể làm ngay trong quý IV. Nhiều loại cây trồng, gia súc cũng cần thời gian dài, hỗ trợ về con giống”, ông Hiếu cho biết. VIỆT LINH Giới phân tích nhận định, vượt qua ảnh hưởng nặng nề do bão số 3, kinh tế Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 7% trong năm nay. Tuy nhiên, cần lập tức triển khai chính sách hỗ trợ. ĐẰNG SAU VIỆC THỊ TRƯỜNG “TĂNG NHIỆT” Bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, cho biết, thị trường nhà ở trong 9 tháng qua đã ghi nhận sự “tăng nhiệt”. Theo đó, câu chuyện đấu giá đất “nóng” hơn bao giờ hết với các phiên đấu giá được tổ chức xuyên đêm, ghi nhận hàng trăm, thậm chí cả nghìn người chấp nhận chờ đợi để tranh suất. Mức giá trúng cũng cao kỷ lục, bị “thổi” lên ngang ngửa giá đất dự án đã được đầu tư hạ tầng bài bản. Sức nóng của thị trường còn được dẫn dắt bởi phân khúc căn hộ, với mức giá liên tục thiết lập mặt bằng mới. Nhu cầu tăng cao khiến hàng nghìn người sở hữu chung cư thường xuyên nhận được cuộc gọi hỏi “có bán nhà không?”. Bất chấp giá bán tăng cao, các dự án căn hộ mới ra hàng đều ghi nhận tỷ lệ hấp thụ cao. Các loại hình căn hộ, một số dự án thấp tầng mới ra mắt của chủ đầu tư lớn cũng ghi nhận lượng booking giữ chỗ cao kỷ lục dù mức giá bán ra ngày càng tăng. Nhiều căn có vị trí đẹp không những giá cao mà để mua được, nhà đầu tư còn phải chấp nhận trả tiền chênh khá lớn. Dữ liệu nghiên cứu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho thấy, dù nguồn cung chủ yếu thuộc về phân khúc cao cấp và hạng sang, song toàn thị trường ghi nhận khoảng 10.400 giao dịch thành công trong quý III, tương đương với tỷ lệ hấp thụ đạt 51%. Điều này phản ánh sự quan tâm của thị trường đối với các sản phẩm bất động sản mới, mặc dù phần lớn nguồn cung mới được hoàn thiện với tiêu chuẩn và chi phí đầu tư cao, đặc biệt là chi phí liên quan đến đất đai đang gia tăng. Hiện tại, lượng giao dịch căn hộ chung cư vẫn áp đảo, chiếm 71% tổng lượng giao dịch nhà trong quý III, với các dự án căn hộ chung mới ghi nhận tỷ lệ hấp thụ trung bình đạt 75%. Thậm chí, các dự án căn hộ tại Hà Nội còn ghi nhận tỷ lệ hấp thụ lên tới 90% ngay sau thời gian ngắn mở bán. Tính chung 9 tháng đầu năm 2024, thị trường ghi nhận 30.589 giao dịch thành công, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2023. Nhiều dự án mới ra mắt vào cuối tháng 9, bắt đầu nhận booking giữ chỗ cũng ghi nhận lượng khách hàng quan tâm và xuống tiền cọc “khủng”. CÒN NHIỀU THÁCH THỨC Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản vẫn còn nhiều yếu tố kìm hãm sự phát triển xuất phát từ việc thiếu hụt nguồn cung và rào cản pháp lý. Theo báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, 9 tháng qua, thị trường ghi nhận 38.797 sản phẩm mới được chào bán. Nguồn cung vẫn ghi nhận sự phân hóa mạnh. Theo đó, 70% nguồn cung mới đến từ phân khúc căn hộ chung cư. Tại Hà Nội, đa số chung cư đều có giá bán trên 50 triệu đồng/m2 và thị trường gần như vắng bóng hoàn toàn căn hộ chung cư thương mại giá bình dân Một vấn đề khác đáng nói là giá nhà đang tăng mạnh, trung bình từ 15-20%, vượt khả năng chi trả của phần đông người dân. Điều này dẫn đến nhiều khó khăn trong giải bài toán an sinh xã hội. Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao bộ phận tư vấn và nghiên cứu Savills Hà Nội, đánh giá, với mức thu nhập trung bình của một hộ gia đình tại Hà Nội khoảng 250 triệu đồng/năm, giá một căn hộ trung bình khoảng 4 tỷ đồng, người dân cần tới 18 năm tiết kiệm không tiêu xài để có thể mua được nhà. “Thu nhập trung bình chỉ tăng 6% mỗi năm, giá nhà trên thị trường thứ cấp đã tăng trung bình 17 - 20%”, bà Hằng nói. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn, cho rằng, về tổng thể, thị trường bất động sản Việt Nam mới chỉ đang trong giai đoạn phục hồi ban đầu. Dự kiến, ở quý IV/2024, điểm đảo chiều mới thực sự rõ nét. “Để thị trường thực sự phục hồi và phát triển bền vững thì cần phải trải qua giai đoạn củng cố (dự kiến sẽ diễn ra vào khoảng quý I và II của năm 2025). Đây là giai đoạn quan trọng nhất và cần tập trung xử lý 3 vấn đề chính là nguồn vốn, chính sách và pháp lý bất động sản. Sau thời gian này, các chính sách mới sẽ giúp củng cố niềm tin cho nhà đầu tư và người mua nhà”, ông Quốc Anh nói. NGỌC MAI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN: Vẫn “tranh tối tranh sáng” Thị trường bất động sản tại Hà Nội đã không còn ảm đạm nhưng chưa thể phục hồi hoàn toàn vào cuối năm nay. Nguồn cung các dự án được cải thiện, giá tăng và có giao dịch nhưng không đồng nhất giữa các phân khúc, khu vực… Thị trường bất động sản chưa phục hồi hoàn toàn trong năm nay ẢNH: NHƯ Ý Kinh tế có thể tăng trưởng ở mức cao nhưng cần hỗ trợ 5 KINH TẾ n Thứ Tư n Ngày 16/10/2024 Hai động lực tăng trưởng là tiêu dùng trong nước lẫn giải ngân đầu tư công chưa đạt được như kỳ vọng. Sau 9 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ, ghi nhận mức tăng trưởng 16,7%. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng vẫn chưa trở lại bằng mức trước đại dịch COVID-19. “Để tăng nguồn cung nhà ở, đặc biệt là nhà ở vừa túi tiền, phải ưu tiên tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đang tồn đọng. Nếu tháo gỡ được các dự án này, thị trường sẽ có thêm hàng nghìn căn hộ mới. Nguồn cung mới sẽ trực tiếp giúp điều tiết kéo giảm giá nhà”. Ông LÊ HOÀNG CHÂU, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM Độ trễ từ tác động của bão số 3 vẫn là biến số cho nền kinh tế thời gian tới ẢNH: NGUYỄN HOÀN

6 KHOA GIÁO n Thứ Tư n Ngày 16/10/2024 Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức, hưởng ứng lời kêu gọi của T.Ư Đoàn, Bộ GD&ĐT, trong khuôn khổ giải “Golf vì tài năng trẻ Việt Nam” lần thứ 8, năm 2024, Ban Tổ chức tiếp tục lan tỏa chương trình “Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường”, hướng đến những sinh viên bị tác động trực tiếp bởi bão số 3 (bão YAGI), để chung tay giúp các em sớm vượt qua mất mát, khó khăn và tiếp tục vững bước trên giảng đường đại học. Là 1 trong 5 sinh viên nhận học bổng, Lý Thị Mai, năm thứ nhất, khoa Tiểu học, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, chia sẻ, ngày 8/9, nhận được điện thoại của ông bà nội báo bố mất tích do mưa bão. Khi đó mẹ đang làm công nhân ở Thái Nguyên, hai chị em Mai học xa nhà. 5 ngày sau, ba mẹ con mới về được nhà do đường bị chia cắt. 8 ngày kể từ khi bố mất tích, mọi người mới tìm thấy bố nằm trên con suối cách nhà 2km. Ba mẹ con Mai suy sụp vì mất đi chỗ dựa về kinh tế và tinh thần của gia đình. Bố mất, ông bà nội đã già yếu, mẹ Mai phải nghỉ làm, ở nhà chăm sóc. Nhận học bổng lần này, Mai xúc động và hứa sẽ luôn cố gắng học tập, trở thành giáo viên trong tương lai. Nguyễn Thị Thu Nga (nhà ở phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), sinh viên năm thứ nhất, Học viện Ngân hàng, đã mất bố cách đây 10 năm. Mẹ em là lao động tự do nuôi 3 anh em ăn học, anh cả bị khuyết tật bẩm sinh. Cơn bão số 3 đã cuốn bay mái nhà và làm hư hỏng toàn bộ tài sản của gia đình. Nga cảm thấy được an ủi khi nhận được sự đồng hành của nhà trường và hỗ trợ của chương trình “Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường”. Bố của Đặng Việt Hoàng, sinh viên năm thứ nhất ngành Chính trị học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, mất năm 2017 do ung thư. Gia đình em thuộc hộ cận nghèo của thôn 1, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. “Cơn lũ lịch sử sau bão số 3 đã lấy đi thật nhiều thứ của đình em, cuộc sống vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn thêm”, Hoàng chia sẻ. Hoàng khẳng định sự hỗ trợ của chương trình là nguồn động viên rất lớn đối với em và gia đình để em không ngừng cố gắng, vượt qua khó khăn, hoàn thành chương trình học, có được công việc ổn định sau này. Hai sinh viên được nhận học bổng nữa là Vi Thị Kiều Châm, sinh viên Trường Đại học Hà Nội và sinh viên Chảo Thị Sính, Học viện Thanh thiếu niên. HOA BAN VỪA ÔN TẬP VỪA NGÓNG Ông Bùi Thái Học, Phó Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định, cho biết, nhà trường đã cho học sinh lớp 12 đăng kí 2 môn thi tốt nghiệp tự chọn để chia lớp ôn tập. Kết quả, môn Ngoại ngữ có nhiều học sinh lựa chọn nhất với 425 em, tiếp đến là môn Vật lí có 268 em, môn Hóa có 152 em, môn Sử có 115 em. Môn Công nghệ Nông nghiệp không có học sinh nào chọn, môn Công nghệ Công nghiệp có 1 học sinh chọn, môn Tin có 3 học sinh. Những môn ít được chọn, học sinh sẽ tự ôn tập vì không đủ số lượng để nhà trường mở lớp. Nhà trường và học sinh đang chờ đề thi minh họa của Bộ GD&ĐT để có kế hoạch ôn tập cụ thể hơn. Bà Trần Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết, từ năm 2023, Sở GD&ĐT Hà Nội đã cho học sinh thi thử theo cấu trúc đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Do đó, nhà trường chủ động định hướng học, luyện tập cho học sinh. Đến nay, học sinh đợi đề án tuyển sinh của các trường ĐH để xác định lựa chọn phương thức xét tuyển, ngành học mong muốn. Bà Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức, Hà Nội, cho hay, cấu trúc đề thi trắc nghiệm tốt nghiệp THPT năm 2025 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 có khác biệt so với chương trình 2006. Trong đó, đề thi trắc nghiệm gồm 3 phần. Phần I, các câu hỏi với 4 phương án, yêu cầu thí sinh chọn một đáp án đúng. Thí sinh được 0,25 điểm nếu làm đúng mỗi câu. Phần II, các câu hỏi chọn đáp án đúng/sai. Chọn chính xác, thí sinh sẽ được 0,1 điểm một câu, 0,25 điểm nếu đúng hai câu, 0,5 và 1 điểm nếu làm đúng 3 và 4 câu. Phần III các câu dạng trả lời ngắn, yêu cầu thí sinh tô chọn đáp án. Với môn Toán, mỗi câu đúng, thí sinh được 0,5 điểm, các môn khác là 0,25 điểm. Các môn Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí đề thi cấu trúc đủ 3 phần. Môn Ngoại ngữ chỉ có dạng trắc nghiệm phần I; các môn còn lại, cấu trúc đề gồm trắc nghiệm phần I và phần II, không có phần III. Bà Quỳnh nói rằng, việc ôn luyện cho học sinh trong một lớp với nhiều lựa chọn môn thi khác nhau cũng có những khó khăn nhất định. BỘ GD&ĐT SẼ SỚM CÔNG BỐ QUY CHẾ Đại diện Bộ GD&ĐT cho biết, năm 2025 là năm đầu tiên kì thi tốt nghiệp THPT được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, số lượng môn thi và định dạng cấu trúc đề thi có sự thay đổi lớn theo hướng đánh giá năng lực. Do đó, công tác chuẩn bị cần được triển khai từ sớm, từ xa, cần thời gian thử nghiệm và tập huấn kĩ; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả hơn nữa trong nhiều khâu của kì thi. Bộ GD&ĐT thành lập ban soạn thảo, tổ biên tập thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT áp dụng từ năm 2025. Quy trình ra đề thi cũng thay đổi so với thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục 2006. Bộ GD&ĐT xây dựng thư viện, ngân hàng câu hỏi thi có tính mở. Các câu hỏi nguồn được đóng góp từ mọi nguồn lực trong ngành, tạo ra thư viện mở. Từ thư viện mở này, Bộ GD&ĐT mời các chuyên gia lựa chọn để tạo đề thi. Đề thi đã được Bộ thử nghiệm trên diện rộng tại các địa phương. Bộ cũng chủ động rà soát các hệ thống phần mềm để phục vụ công tác tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Đồng thời sẽ sớm ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025; sớm công bố đề thi minh họa để các địa phương, giáo viên và học sinh chuẩn bị ôn tập cho kì thi. Các trường ĐH cũng đang lên phương án tuyển sinh năm 2025. Trong đó, thêm nhiều trường tổ chức kì thi riêng như Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2. Như vậy, riêng khối sư phạm, năm tới có 3 trường lớn tổ chức kì thi riêng để tuyển sinh là Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm TPHCM và Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2. Năm 2025, có 10 cơ sở giáo dục ĐH tổ chức thi xét tuyển bằng kì thi đánh giá đầu vào trên máy tính (V-SAT). Tại khu vực TPHCM có 6 trường bao gồm: Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Tài chính - Marketing, Trường ĐH Mở TPHCM, Trường ĐH Luật TPHCM và Trường ĐH Văn Lang. Tại khu vực miền Bắc có ĐH Thái Nguyên và Học viện Ngân hàng. Tại khu vực miền Tây Nam bộ có Trường ĐH Cần Thơ và Trường ĐH Trà Vinh. Tuy nhiên, các trường ĐH trên cả nước cũng đang ngóng Quy chế Tuyển sinh ĐH năm 2025 để có phương án tuyển sinh phù hợp. Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết sẽ công bố trong thời gian tới. NGHIÊM HUÊ Từ năm 2025, học sinh thi tốt nghiệp THPT sẽ thi theo cấu trúc dạng đề trắc nghiệm mới. Cùng với đó là số lượng môn thi giảm nên thí sinh, các trường THPT, trường ĐH rất mong có hướng dẫn sớm từ Bộ GD&ĐT. Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 ẢNH: MẠNH THẮNG Nhà trường, thí sinh ngóng Bộ GD&ĐT Thêm bệ đỡ nâng bước em tới trường Hôm qua, tại buổi họp báo Tiền Phong Golf Championship - Vì Tài năng trẻ Việt Nam, Ban Tổ chức đã trao 5 suất học bổng mỗi suất trị giá 10 triệu đồng cho các tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của bão số 3. THI TUYỂN SINH NĂM 2025: Nhà báo Phùng Công Sưởng (ngoài cùng bên phải), anh Nguyễn Đức Nguyên, Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học, T.Ư Đoàn (ngoài cùng bên trái) trao học bổng cho 5 sinh viên ẢNH: TRỌNG TÀI Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, giáo dục nghề nghiệp năm 2025. Trong đó, yêu cầu Bộ GD&ĐT xây dựng và sớm công bố đề thi tham khảo có tính ổn định trong nhiều năm để các nhà trường, giáo viên, học sinh chủ động trong hoạt động ôn tập, dạy và học.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==