Tiền Phong số 289

TRANG 12 Thế giới bước vào chiến tranh UAV Gameshow anh tài, chị đẹp và sự lên ngôi của tập thể TRANG 8 + 9 THỨ BA 15/10/2024 SÕ 289 0977.456.112 Vàng là kênh đầu tư nhiều người quan tâm ẢNH: NHƯ Ý đang xảy ra trên thị trường vàng? Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung QuÕc Lý Cường chụp ảnh chung trước cuộc hội đàm ngày 13/10 ẢNH: NHƯ Ý Ngưỡng an toàn CHUYỆN HÔM NAY Việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng giá bán lẻ điện bình quân từ 2.006,79 đồng lên 2.103,1159 đồng/kWh (tương đương mức tăng 4,8%) không làm cho nhiều người ngạc nhiên. XEM TIƒP TRANG 11 n ĐẠI DƯƠNG ĐIỀU GÌ Không mua được vàng kênh chính thống TRANG 5 TUYÊN BỐ CHUNG VIỆT NAM - TRUNG QUỐC: THÚC ĐẨY XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG CHIA SẺ TƯƠNG LAI TRANG 3 Kƒ THỪA TÌNH HỮU NGHỊ TRUYỀN THỐNG, CHUNG TAY SÁNG TẠO TƯƠNG LAI TRANG 15 KHAI MẠC GẶP GỠ HỮU NGHỊ THANH NIÊN VIỆT NAM - TRUNG QUỐC LẦN THỨ 23, NĂM 2024: BÍ MẬT ĐẰNG SAU TRẺ EM ĂN XIN Ở TPHCM “CÔNG CỤ” KIƒM TIỀN CỦA NGƯỜI LỚN TRANG 6

2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 15/10/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET - Mõ này! Mấy hôm trước dân làng nghe Mõ rao bản tin hình như làng ta đang có bệnh dịch lạ? Mõ có thể nhắc lại triệu chứng lâm sàng của hiện tượng nghi là bệnh đó cho mọi người để đối chứng với hiện tượng mới xuất hiện này được không? - Ờ! Có gì đâu, chỉ là bỗng dưng trong làng nhiều người mắc triệu chứng ù tai, nghễnh ngãng. Hỏi và tìm hiểu thấy, họ đều có con em đang học phổ thông nên sau cuộc họp phụ huynh đầu năm, ai cũng có triệu chứng đó… - Kết luận sau hội chẩn là gì? - Sốc tâm lí khi nghe nhà trường công bố ma trận các khoản nộp đầu năm nên sốc ù cả tai thôi. Sau thời gian nỗ lực, cố gắng, chắt chiu, vay mượn nộp đủ thì triệu chứng đó tự khỏi, nghe lại bình thường… - Hiểu rồi! Mới đây một nhóm nhân sự ở làng ta cũng có chung một biểu hiện lạ. Không biết đó là bệnh hay chỉ là sốc tâm lí… - Biểu hiện thế nào? - Này nhé, có mấy chục vị ở tổ thanh tra xây dựng của làng, thôn, xóm đi khám định kì, đều được kết luận như nhau rằng, bị loạn thị… - Liệu bệnh án đó có bị nhân bản không? Lạ quá! Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Loạn thị thì giàu sao đặng? - Nhân bản là thế nào? Người thân các vị ấy mang kết quả đi hỏi khắp nơi, họ đều trả lời đúng như thế! - Biểu hiện thế nào? - Những vật thể công trình, dự án, khoảnh đất vi phạm to chình ình, vật vã thì họ không thấy, nhưng họ thấy được những vật thể nhỏ từ xa, từ một viên gạch, viên ngói, bao cát, xe rùa đến rãnh thoát nước bé xíu vương, lấn không gian chung vài xăng ti mét là họ có mặt. Biểu hiện như thế, đó là bệnh lí hay tâm lí nhề? - Chắc chắn là bệnh nặng rồi. Bệnh buông lỏng, thiếu trách nhiệm và suy thoái đạo đức công vụ… MÕ LÀNG Bệnh nặng TIN Dự và phát biểu tại lễ khai giảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định từ Đại hội XI đến nay, việc mở các lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã thực sự được đổi mới và ngày càng đi vào nền nếp. Thực tiễn cho thấy, đây là bước chuẩn bị quan trọng cho công tác nhân sự trong các kỳ Đại hội và đóng góp vào sự thành công của Đại hội Đảng toàn quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, với thế và lực đã tích lũy được sau 40 năm đổi mới và những cơ hội phát triển mới, đất nước ta đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, phấn đấu sớm hoàn thành các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng vào năm 2030. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, từng học viên đều là những hạt nhân đóng vai trò quan trọng góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trên con đường xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Để đạt được điều này, phụ thuộc rất lớn vào chất lượng nguồn nhân lực, trước hết là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược phải được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng, đổi mới tư duy, tầm nhìn, phương pháp, phong cách làm việc, hội tụ đủ cả về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực học tập, nghiên cứu, rèn luyện đạo đức, phong cách; tập trung thời gian, công sức và trí tuệ, cùng nhau đạt được những kết quả cao nhất, hoàn thành tốt chương trình toàn khóa học. Lớp học thực sự là diễn đàn để các học viên trao đổi, thảo luận nhằm nhận thức rõ và sâu sắc hơn trong những vấn đề lý luận và thực tiễn mới; đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, điều hành của người giữ trọng trách là cán bộ chủ chốt của các cơ quan T.Ư và các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; tiếp thu những kiến thức từ lớp bồi dưỡng, có nền tảng để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị công tác. TRƯỜNG PHONG Khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành T.Ư khóa XIV Phát hiện người mắc bệnh lý da liễu hiếm gặp Ngày 14/10, BS Lê Thị Loan, khoa Khám bệnh, Bệnh viện Da Liễu TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận, điều trị cho một trường hợp mắc hội chứng Behcet hiếm gặp, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan khiến người bệnh suýt mất thị lực. Đó là trường hợp anh N.V.T. (37 tuổi). Theo bệnh sử, nhiều năm qua bệnh nhân xuất hiện các mẩn đỏ, mụn mủ ở da, kèm vết loét nhỏ trong miệng, tình trạng bệnh tái phát nhiều đợt, đã thăm khám nhiều nơi nhưng không tìm ra bệnh, việc điều trị triệu chứng chỉ tạm thời ngăn chặn bệnh bùng phát. Trước khi nhập viện, các sang thương trên cơ thể người bệnh diễn tiến nặng, mụn mủ xuất hiện ở vùng chân sau đó lan rộng ra toàn thân, tập trung nhiều ở tay, mông, lưng. Nguyên nhân chính xác của bệnh Behcet vẫn chưa được biết rõ, nhưng yếu tố di truyền, môi trường sống và tình trạng rối loạn miễn dịch có thể đóng vai trò trong việc gây bệnh. Bệnh nhân đã được các bác sĩ Bệnh viện Da Liễu và Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp đa chuyên khoa, xây dựng phác đồ điều trị nhằm kiểm soát triệu chứng và ngăn ngừa biến chứng. Sau 2 tháng được điều trị tích cực, tình trạng của người bệnh đã có tiến triển tốt, sạch sang thương da, mắt nhìn rõ, khớp giảm đau. Bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi, điều trị. VÂN SƠN Sáng 14/10, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 4 tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm, quận Hoàng Mai trước Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khoá XV. Đây là lần đầu tiên bà Bùi Thị Minh Hoài tiếp xúc cử tri Thủ đô kể từ khi nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội. Tại hội nghị, các cử tri huyện Gia Lâm, quận Hoàng Mai đã nêu một số vấn đề kiến nghị với Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đại biểu Quốc hội, gồm: Thúc đẩy tiến độ các văn bản hướng dẫn triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi), giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường các dòng sông trên địa bàn huyện Gia Lâm; sớm trình đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã, phường trên địa bàn thành phố để Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, tạo cơ sở tổ chức đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới; kiến nghị sớm phê duyệt các quy hoạch quan trọng của Thủ đô để có cơ chế đặc thù, giải quyết bài toán quy hoạch, xử lý vấn đề ùn tắc giao thông, úng ngập… Trao đổi với cử tri, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, các ý kiến của cử tri đều là vấn đề lớn, liên quan đến thẩm quyền của Quốc hội, các cơ quan T.Ư. Về Luật Thủ đô (sửa đổi), bà Hoài cho biết, thành phố hiện đang rất tích cực phối hợp với các bộ, ngành, các cơ quan liên quan để ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành. “Trong luật đã cho thành phố nhiều cơ chế đặc thù, vượt trội mà nơi khác không có. Hiện nay, thành phố đang triển khai theo quy trình, thủ tục, các bước theo quy định, phối hợp với các bộ, ngành để sớm triển khai các chính sách đặc thù”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nói. Theo bà Hoài, đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng để phát huy được tiềm năng, nội lực của thành phố phục vụ sự phát triển. Ngoài việc tổ chức triển khai Luật Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết thành phố đang quyết liệt thúc đẩy tiến độ dự án trọng điểm như Vành đai 4, các tuyến vành đai để góp phần mở rộng không gian phát triển tạo đột phá phát triển kinh tế- xã hội. Thành phố cũng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn. TRƯỜNG PHONG Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ ẢNH: TTXVN Sáng 14/10, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương (T.Ư) phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV (lớp thứ ba). Lớp gồm 49 học viên, thời gian học từ 14/10/2024 đến 25/11/2024. BÍ THƯ THÀNH ỦY HÀ NỘI: Sớm cụ thể hóa các chính sách đặc thù phát triển Thủ đô Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sắp thăm Lào Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Lào và tham dự Đại hội đồng Liên Nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45 (AIPA-45) từ ngày 17-19/10. Chuyến thăm Lào và tham dự AIPA-45 được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch AIPA Saysomphone Phomvihane, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội thông báo ngày 14/10. Quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam và Lào ngày càng được củng cố, duy trì chặt chẽ, hiệu quả. Hai bên đã và đang triển khai thực hiện tốt nội dung của Thỏa thuận Hợp tác giữa hai Quốc hội, đặc biệt đang tích cực phối hợp nghiên cứu biên soạn và xuất bản cuốn sách “50 năm quan hệ giữa Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Quốc hội nước CHDCND Lào - Hợp tác toàn diện và phát triển”… BÌNH GIANG

3 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 15/10/2024 Hai bên nhất trí triển khai toàn diện nhận thức chung quan trọng đạt được giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước và các tuyên bố chung hai bên đã công bố; kiên trì tuân theo phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”, tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” và mục tiêu “6 hơn” bao gồm tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác an ninh - quốc phòng thực chất hơn, hợp tác thực chất sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, bất đồng được kiểm soát và giải quyết tốt hơn, để thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược đạt được nhiều thành quả thực chất, toàn diện hơn nữa. ĐẨY NHANH KẾT NỐI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh, một trong những trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt - Trung. Nhất trí tăng cường hơn nữa giao lưu các cấp giữa quân đội hai nước, phát huy tốt vai trò của các kênh như Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, Đối thoại chiến lược quốc phòng, đường dây nóng giữa hai Bộ Quốc phòng; tăng cường giao lưu, hợp tác giữa quân đội hai nước trong các lĩnh vực như công tác chính trị, đào tạo cán bộ, công nghiệp quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Hai bên nhất trí thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển giữa hai nước, thực hiện tốt Kế hoạch hợp tác kết nối giữa Khuôn khổ “Hai hành lang, Một vành đai” với Sáng kiến “Vành đai - Con đường”; đẩy nhanh thúc đẩy kết nối hạ tầng giữa hai nước về đường sắt, đường bộ cao tốc, hạ tầng cửa khẩu; đẩy nhanh xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng khu vực Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc), tăng cường giao lưu hợp tác về kỹ thuật đường bộ… Hai bên sẽ phát huy vai trò của Nhóm công tác hợp tác đường sắt Việt Nam - Trung Quốc; đẩy nhanh công tác nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và lập Quy hoạch 2 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Đồng Đăng - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng; đẩy nhanh công tác kết nối ray khổ tiêu chuẩn từ Lào Cai (Việt Nam) đến Hà Khẩu (Trung Quốc); thúc đẩy ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ hai nước về xây dựng 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn nêu trên. Thúc đẩy xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) - Hữu Nghị Quan (Trung Quốc); tích cực nghiên cứu và triển khai thí điểm xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc… Hai bên khuyến khích và ủng hộ các doanh nghiệp có thực lực, uy tín và công nghệ tiên tiến sang đầu tư tại nước kia, trọng điểm tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, kết cấu hạ tầng, năng lượng sạch, kinh tế số, phát triển xanh. Triển khai hợp tác kết nối mã QR qua biên giới, thúc đẩy hợp tác tiền tệ, bao gồm nghiên cứu hợp tác thanh toán bằng đồng bản tệ, nâng cao năng lực ngăn ngừa rủi ro tài chính. Thúc đẩy sớm ký Nghị định thư đối với các sản phẩm xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc như ớt, chanh leo, tổ yến thô, tổ yến sạch… CÙNG DUY TRÌ ỔN ĐỊNH TRÊN BIỂN Hai bên khẳng định, tăng cường điều phối, hợp tác đa phương phù hợp với quá trình xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược; kiên trì đề cao chủ nghĩa đa phương, kiên trì “Năm nguyên tắc chung sống hòa bình” và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế, cùng bảo vệ hệ thống quốc tế với Liên Hợp Quốc làm hạt nhân và trật tự quốc tế với luật pháp quốc tế làm nền tảng, bảo vệ công bằng, chính nghĩa quốc tế và lợi ích chung của các nước đang phát triển. Hai bên trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhấn mạnh cần kiểm soát tốt hơn và tích cực giải quyết bất đồng trên biển, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông và khu vực; nhất trí tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, kiên trì thông qua hiệp thương hữu nghị, kiểm soát thỏa đáng bất đồng, tích cực tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều chấp nhận được phù hợp với Thỏa thuận về những nguyên tắc chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc, luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, không có hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp, cùng duy trì ổn định trên biển… BÌNH GIANG Hôm qua, Việt Nam và Trung Quốc ra Tuyên bố chung, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-14/10 của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Trong các buổi hội đàm, hội kiến, hai bên đạt nhận thức chung rộng rãi về thúc đẩy sự phát triển của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược… Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường chụp ảnh chung trước cuộc hội đàm ngày 13/10 ẢNH: NHƯ Ý Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để mở cửa thị trường cho nông sản Việt Nam như hoa quả có múi, bơ, na, roi, dược liệu đông y có nguồn gốc thực vật, thịt trâu, thịt bò, thịt lợn, sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm… Sự đoàn kết, đồng lòng, cùng chung chí hướng ấy được thể hiện rõ nét hơn qua chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-14/10 của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Đây là chuyến thăm đầu tiên sau 11 năm của Thủ tướng Trung Quốc, cũng là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Lý Cường trên cương vị Thủ tướng. Đại sứ Hà Vĩ nói: “Hiện giờ là thời kỳ tốt đẹp nhất trong quan hệ hai Đảng, hai nước”; chuyến thăm của Thủ tướng Lý Cường đã thành công rực rỡ; điểm then chốt nhất trong quan hệ song phương là hợp tác giữa hai Đảng. Theo Đại sứ Trung Quốc, chuyến thăm đã góp phần nâng cao tin cậy chính trị lẫn nhau, coi phát triển quan hệ song phương là phương hướng ưu tiên và sự lựa chọn chiến lược của hai bên. Chuyến thăm cũng góp phần tăng cường hợp tác thiết thực trong mọi lĩnh vực, từ kinh tế-thương mại-đầu tư, đến kết nối cứng như đường sắt, đường bộ…, kết nối mềm như hải quan thông minh. “Việc phát triển 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn ở miền bắc Việt Nam đã và đang tiến triển tích cực. Đã hoàn thành quy hoạch đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và đang lập quy hoạch 2 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Đồng Đăng - Hà Nội và Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng. Trung Quốc viện trợ cho hoạt động này. Việc kết nối đường sắt sẽ góp phần thúc đẩy kết nối kinh tế với Trung Quốc, Trung Á, châu Âu”, Đại sứ nói. Theo ông, Trung Quốc đang đẩy mạnh mở cửa, cải cách toàn diện, sâu rộng, chú trọng chuyển đổi xanh về kinh tế, phát triển chất lượng cao, bền vững, phát thải carbon thấp, mạnh về năng lượng sạch như điện gió, điện mặt trời, xe điện…, tạo dư địa hợp tác rất lớn cho Việt Nam. “Tính đến cuối năm 2023, có khoảng 70 dự án điện gió mà phía Trung Quốc đầu tư, xây dựng ở Việt Nam, chiếm 60% tổng công suất điện gió ở Việt Nam. Số lượng dự án điện mặt trời là gần 100, chiếm 50% tổng công suất”, ông nói. Theo Đại sứ Trung Quốc, chuyến thăm cũng đóng góp vào việc củng cố, phát huy tình hữu nghị truyền thống từ cấp cao tới cơ sở; giao lưu nhân dân sẽ được tăng cường, trở thành một “điểm tăng trưởng của quan hệ song phương”. Năm tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, là Năm giao lưu nhân văn ViệtTrung, là chất xúc tác quan hệ song phương như Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc thường nói “quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia phụ thuộc vào mối quan hệ thân thiết của người dân giữa các quốc gia đó”. Đồng thời, cùng nhau gìn giữ hòa bình, an ninh thế giới; phản đối xung đột; giữ vững công bằng, chính nghĩa quốc tế; củng cố, tăng cường hợp tác trong khu vực theo hướng cởi mở, phản đối đối kháng, đối đầu, phe nhóm… “Hai nước chúng ta đang cùng nhau xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai vì nhân dân, vì sự phục hưng của mỗi nước, vì tiến bộ của nhân loại… Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, chúng ta là người đồng hành của nhau trên con đường cải cách, đổi mới, là đối tác tốt trên con đường phát triển, sáng tạo, công nghệ cao”, Đại sứ Hà Vĩ nhận định. THÁI AN Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ chiều 14/10 nói với phóng viên rằng, dù mới có 1 tháng làm đại sứ, ông đã cảm nhận rõ nét sự coi trọng cao độ và mong chờ quan hệ ViệtTrung tiếp tục phát triển sâu rộng với lòng tin, sự quyết tâm cao ẢNH: THÁI AN TUYÊN BỐ CHUNG VIỆT NAM-TRUNG QUỐC: VIỆT NAM-TRUNG QUỐC: Nếu được dùng 4 chữ để khái quát quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc thì đó là “Cùng chung chí hướng”, tân Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ nói với phóng viên chiều 14/10. Cùng chung chí hướng Thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai

Đặc biệt, có tới 82 dự án chưa giải ngân đồng nào, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí nguồn vốn cao. Trước thực trạng này, Bộ Tài chính đang đề xuất “cắt vốn”, điều chuyển sang dự án giải ngân tốt hơn. CẢ NƯỚC CÓ HƠN 82 DỰ ÁN GIẢI NGÂN 0% Bộ Tài chính vừa gửi văn bản tới UBND tỉnh, thành phố trên cả nước công khai dự án giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024. Cụ thể, đến hết tháng 9/2024, cả nước còn 326 dự án giải ngân dưới 30% so với kế hoạch được giao. Đặc biệt có 82 dự án chưa giải ngân đồng nào, trải dài trên khắp cả nước. Đa số dự án này thuộc lĩnh vực giao thông, y tế, văn hoá. Bắc Kạn là một trong số địa phương có số dự án giải ngân thấp lớn nhất cả nước với 20 dự án giải ngân dưới 30%. Trong đó, tỉnh này có 11 dự án giải ngân 0% như: dự án xây dựng 4 trạm tế tuyến xã; dự án mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế cho 8 trung tâm y tế huyện, thành phố; dự án đường liên thôn Nà Bản - Nà Chuông, xã Nông Thượng; dự án xây dựng đường nội thôn Khuổi Chang… Theo tìm hiểu của Tiền Phong, dự án đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị cho 8 trung tâm y tế tuyến huyện, thành phố tại tỉnh này gặp khó khăn do khi tổng hợp báo giá đơn vị cung cấp và thẩm định giá, có 40 danh mục trang thiết bị có giá vượt dự toán. Việc lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, xây dựng tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản và giá gói thầu mua sắm trang thiết bị gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai. Chủ đầu tư dự án cũng đề nghị cơ quan chức năng sớm ban hành văn bản hướng dẫn cập nhật, sửa đổi, bổ sung danh mục trang thiết bị y tế và hướng dẫn thông tin trang thiết bị phải kê khai giá để các địa phương có đủ cơ sở thực hiện. Tương tự, tỉnh Lào Cai cũng có tới 14 dự án giải ngân dưới 30%, trong đó có 6 dự án chưa giải ngân đồng nào. Các dự án giải ngân 0% bị bêu tên của Lào Cai gồm: Cải tạo nâng cấp tuyến đường bản Xèo Dền sang Y Tý, Bát Xát; Xây dựng cảng hàng không Sa Pa… Trong đó, dự án Xây dựng cảng hàng không Sa Pa có số vốn lớn nhất trên địa bàn Lào Cai với gần 49,2 tỷ đồng. Nguyên nhân khiến dự án này chậm giải ngân do không tìm được nhà đầu tư. Sau khi tỉnh Lào Cai phát hành hồ sơ mời thầu, không có nhà đầu tư nào nộp hồ sơ dự thầu. Lý giải về điều này, tỉnh Lào cai cho biết, việc đầu tư vào hạ tầng sân bay cần nguồn vốn rất lớn, trong khi thời gian thu hồi vốn kéo dài, khiến nhiều nhà đầu tư còn e dè, trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, cũng như khó khăn trong lĩnh vực bất động sản. Một trong những khó khăn của việc triển khai dự án hiện nay chính là thời gian hoàn vốn rất dài, khó thu hút vốn từ các ngân hàng thương mại. Theo tính toán từ địa phương, thời gian hoàn vốn lên tới 43 năm 11 tháng. Là một trong những dự án “dậm chân tại chỗ”, dự án tuyến đường Bái Đính (Ninh Bình) - Ba Sao (Hà Nam) đoạn qua địa phận tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2 cũng chưa giải ngân được đồng nào. Dự án này có tổng mức đầu tư trên 761 tỷ đồng, thời gian thi công từ 2021-2024. Riêng số vốn bố trí cho dự án này năm 2024 là 33,6 tỷ đồng, nhưng đến nay tỷ lệ giải ngân vẫn là 0%. Dự án này chậm giải ngân do phương án đã được phê duyệt có đoạn tuyến đi qua phạm vi rừng đặc dụng và Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long với nhiều loài động thực vật đặc hữu được ghi trong sách đỏ Việt Nam. Vì vậy, dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng rừng. Do thủ tục phức tạp, liên quan đến nhiều bộ, ngành nên thủ tục chuyển đổi mục đích rừng đặc dụng sang mục đích khác chưa thực hiện xong. KIÊN QUYẾT CẮT VỐN, ĐIỀU CHUYỂN Sau khi “bêu tên” hàng loạt dự án chậm giải ngân, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và chỉ đạo chủ đầu tư, sở, ngành và các cơ quan liên quan thực hiện rà soát tất cả dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2024. “Địa phương chủ động rà soát, báo cáo kịp thời phương án điều chuyển vốn giữa các dự án không có khả năng giải ngân hoặc chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, có nhu cầu bổ sung vốn. Trường hợp vượt thẩm quyền, địa phương gửi báo cáo bộ ngành trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định trước ngày 15/11”, Bộ Tài chính yêu cầu. Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính) cho biết, nguyên nhân của nhiều dự án chưa giải ngân là do vướng mắc đền bù, giải phóng mặt bằng. Nếu dự án chậm giải ngân sẽ điều chuyển vốn và không cấp lại nguồn vốn ở năm sau. Hiện nay, Trung ương phân bổ, ủy quyền cho địa phương chịu trách nhiệm phân bổ tới từng dự án. Cuối năm, địa phương nào chậm giải ngân chịu kiểm điểm. “Kế hoạch vốn đầu tư công từng năm là tiền có sẵn, nằm chờ ở kho bạc, có khối lượng công trình sẽ giải ngân. Tiền vốn đầu tư công cấp theo năm cho địa phương, dự án không giải ngân sẽ bị điều chuyển sang dự án khác, cuối năm hủy dự toán”, lãnh đạo Vụ Đầu tư cho biết. Theo TS Phan Phương Nam - Đại học Luật TPHCM, việc chậm giải ngân vốn đầu tư công đã được nhắc nhiều lần. Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, vốn đầu tư công chậm giải ngân để ở kho bạc sẽ tiềm ẩn nguy cơ lãng phí. Ông Nam đề xuất, cơ quan chức năng cần đưa ra giải pháp phù hợp để đôn đốc xử lý địa phương để xảy ra dự án chưa giải ngân đồng nào. “Các dự án chưa giải ngân đồng nào gặp vướng mắc như giải phóng mặt bằng, vướng thủ tục trong mua sắm, cơ quan chức năng cần tháo gỡ kịp thời. Trường hợp địa phương có nhiều dự án chậm giải ngân cần xem xét trách nhiệm, điều chuyển nguồn vốn và năm tiếp theo cân nhắc không ưu tiên bố trí vốn đầu tư”, ông Nam đề xuất. NGỌC LINH 4 n Thứ Ba n Ngày 15/10/2024 KINH TẾ Khu vực dự kiến xây dựng dự án Sân bay Sa Pa có tốc độ giải ngân 0% ẢNH: NGUYỄN HÂN HÀNG TRĂM DỰ ÁN CHẬM, CHƯA GIẢI NGÂN: Đề xuất cắt vốn Bộ Tài chính vừa “điểm danh ” hơn 320 dự án đầu tư công giải ngân dưới 30% kế hoạch được giao, khiến dù đã bước sang quý cuối cùng của năm 2024, tiền vẫn còn nằm im ỉm trong Kho bạc. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra tiến độ dự án, "thúc" giải ngân vốn đầu tư công Tổng kế hoạch vốn năm 2024 nguồn ngân sách trung ương theo ngành, lĩnh vực do địa phương quản lý gần 87.000 tỷ đồng. Đến hết tháng 9/2024, tỷ lệ giải ngân gần 46%, thấp hơn tỷ lệ giải ngân chung cả nước. Còn 326 dự án giải ngân dưới 30% kế hoạch và 82 dự án giải ngân 0%. Ngày 14/10, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, đã có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Một số dự án lớn giải ngân còn chậm ở Kon Tum như: Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh (giai đoạn 2) giải ngân được hơn 2,5 tỷ/70,4 tỷ đồng; sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm (TP Kon Tum) giải ngân 3,1 tỷ đồng/119,9 tỷ đồng; hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến đường nội thành, TP Kon Tum giải ngân 87 triệu đồng/50 tỷ đồng; đường giao thông từ xã Đăk Pne (huyện Kon Rẫy) đi huyện Kbang (Gia Lai) giải ngân 529 triệu đồng/58,6 tỷ đồng... Tại Gia Lai, báo cáo của Sở KH&ĐT tỉnh này cho thấy, tính đến ngày 17/9, toàn tỉnh mới giải ngân được gần 1.675 tỷ đồng trong tổng vốn hơn 4.436 tỷ đồng kế hoạch vốn của năm 2024, đạt 37,8%. Theo đó, các địa phương là chủ đầu tư có mức giải ngân thấp như huyện Chư Păh 28% và thị xã Ayun Pa 18%. TIỀN LÊ - NGUYÊN LÊ Khó khăn trong giải phóng mặt bằng Tính đến ngày 30/9, tỉnh Quảng Nam giải ngân 3.686,824 tỷ đồng, đạt 41,5%. Con số này thấp hơn tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng thẳng thắn nhìn nhận giải ngân thấp có nguyên nhân lớn do công tác chỉ đạo điều hành chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt, chưa sâu sát. Ngoài ra, khó khăn công tác giải phóng mặt bằng do liên quan xác định nguồn gốc đất; đơn giá bồi thường chưa sát thực tế; thiếu vật liệu xây dựng… “Các giải pháp thúc đẩy giải ngân đầu tư công từ nay đến cuối năm tiếp tục triển khai rốt ráo, quyết tâm thực hiện giải ngân 95% như tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ”, ông Dũng nói. HOÀI VĂN

Số vé còn trong dịp Tết Ất Tỵ 2025 như sau: trước Tết còn ở tất cả các tuyến, trong đó: từ ngày 22/1 trở về trước và từ ngày 26/1 đến 28/1/2025 (nhằm ngày 23 trở về trước và ngày 27 đến 29 tháng Chạp) còn vé đi tất cả các ga; các ngày từ 23/1 đến 25/1/2025 (nhằm ngày 24 đến 26 tháng Chạp) còn nhiều vé đi Phan Thiết, Nha Trang, các ga khác chủ yếu còn ghế ngồi mềm. Sau tết còn nhiều vé đi tất cả các ngày, các ga. Ngoài ra, Cty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn đã mở bán các đoàn tàu chạy thường xuyên trong và sau dịp Tết Dương lịch 2025 như sau: Tàu SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/ SE6, SE7/SE8 (Sài Gòn - Hà Nội), Tàu SE21/SE22 (Sài Gòn - Đà Nẵng), Tàu SNT1/ SNT2 (Sài Gòn - Nha Trang), Tàu SPT1/SPT2 (Sài Gòn - Phan Thiết). “Khi nhu cầu của hành khách tăng cao, Cty sẽ tổ chức chạy thêm tàu, nối thêm toa để phục vụ tối đa nhu cầu của khách hàng” - Cty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn cho hay. Trong dịp cao điểm Tết, ngành Đường sắt đang áp dụng nhiều chính sách ưu đãi để hỗ trợ hành khách đi tàu như: Giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng, Giảm 3% giá vé cho các đoàn tàu xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 27/01/2025 (tức ngày 28 tháng Chạp) và đi từ 1.000 km trở lên, Giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé khứ hồi, đặc biệt sinh viên sẽ được giảm từ 10% đến 20% giá vé tùy theo ngày đi tàu. HỮU HUY Ngày 14/10, đại diện Cty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn đã có thông tin về tình hình bán vé tàu Tết Ất Tỵ năm 2025. Theo đó, sau 2 tuần mở bán (từ 1/10) đã có 62.000 vé tàu tết đã được bán ra. KHÔNG MUA ĐƯỢC VÀNG KÊNH CHÍNH THỐNG Sáng 14/10, giá vàng miếng SJC lên mức 85 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn cũng tăng tiến sát mốc 84 triệu đồng/lượng. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay của vàng nhẫn. Và từ đầu năm đến nay, giá vàng nhẫn tăng hơn 30% trong khi giá vàng miếng SJC chỉ tăng khoảng 15%. Thế nhưng, thời điểm này, người dân không thể mua được cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn ở kênh chính thống. Trên phố vàng Trần Nhân Tông - Hai Bà Trưng (Hà Nội), dòng người xếp hàng tại một cửa hàng bán vàng nhẫn nại chờ đợi. Nhiều người có mặt tại đây 1 tuần cũng không mua được 1 chỉ vàng nhẫn. Chị Thúy Hoa (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: "Ngày nào tôi cũng ra đây chờ mở cửa để vào mua nhưng hôm thì hết số, hôm thì đợi cả buổi sáng không bán mà chỉ nhận mua vào. Hôm nay tôi tiếp tục chờ nhưng không chắc mua được". Trái ngược với tình trạng này, trên thị trường tự do, hoạt động mua bán vàng miếng và vàng nhẫn lại diễn ra tấp nập với mức giá chênh từ 1-1,5 triệu đồng/ lượng, tùy loại và tùy thời điểm. Ngoài ra, kể từ khi Ngân hàng Nhà nước giới hạn việc bán vàng miếng SJC vào nhóm 4 ngân hàng thương mại cổ phần và Cty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, tình trạng mua bán suất mua vàng trên các hội nhóm trực tuyến bắt đầu nở rộ. Trên mạng xã hội, xuất hiện hội nhóm như: “Mua bán, giao dịch vàng miếng SJC”; “Trao đổi giao lưu vàng 999”; “Hội giao lưu vàng 9999, BTM”… Ngoài ra còn nhiều nhóm chát Zalo, messenger… nhằm mục đích mua bán vàng miếng cho đến vàng nhẫn. Trong vai một người có nhu cầu bán 1 lượng vàng SJC, phóng viên đăng bài lên nhóm các hội, lập tức rất nhiều người nhắn tin hỏi mua lại với giá cao hơn giá niêm yết mua vào của SJC vài trăm nghìn. Còn trong vai người có nhu cầu mua vàng, phóng viên cũng nhanh chóng nhận được lời chào và hứa hẹn mua bao nhiêu cũng có, không cần thông qua các cửa hàng chính thức. Không chỉ mua bán vàng miếng SJC, nhiều thành viên còn nhận đặt mua online từ 4 ngân hàng quốc doanh. Theo đó, với khách có nhu cầu gửi thông tin, các đối tượng nhập đăng ký, khi nào mua xong và nhận vàng chuyển khoản cho các đối tượng đặt mua hộ 150.000 đồng/lượng. NÊN TRẢ VÀNG VỀ CHO THỊ TRƯỜNG Trước tình trạng giá vàng tăng cao trong thời gian vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đang hoàn tất việc thanh tra 2 ngân hàng và 4 doanh nghiệp kinh doanh vàng. Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý nghiêm hành vi gây mất ổn định thị trường vàng. Theo Ngân hàng Nhà nước, giá vàng miếng trong nước tăng và chênh lệch ở mức cao so với giá vàng quốc tế từ năm 2021 đến nay. Từ mức chênh lệch khoảng trên dưới 3 triệu đồng/lượng (giai đoạn từ năm 2014 - 2021), từ cuối năm 2021 tới nay chênh lệch giá so với thế giới tăng cao và có lúc lên tới 18 triệu đồng/lượng (tương đương 25%). Điều này có nguy cơ tác động đến tâm lý xã hội về ổn định kinh tế vĩ mô, tiền tệ. Ngân hàng Nhà nước cũng đã phối hợp cùng các bộ, ngành và các địa phương triển khai tổng thể các giải pháp để xử lý tình trạng chênh lệch giá vàng cao, ổn định thị trường vàng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Với những giải pháp tích cực, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá vàng thế giới quy đổi đã giảm đáng kể (ngày 25/9, chênh lệch khoảng 4 triệu đồng/lượng). Ngân hàng Nhà nước tập trung nguồn lực để hoàn thành việc thanh tra (theo Quyết định số 324 ngày 17/5/2024) 2 tổ chức tín dụng và 4 doanh nghiệp kinh doanh vàng theo đúng kế hoạch; kiên quyết đấu tranh làm rõ, xử lý và đề xuất các cấp thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các vi phạm, kể cả vi phạm pháp luật hình sự (nếu có). Đơn vị này cũng đang hoàn thiện báo cáo đề xuất sửa đổi Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng, trong đó có nội dung về quản lý sản xuất vàng miếng để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Ông Nguyễn Thế Hùng, Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam cho rằng, tình trạng người dân khó mua vàng nhẫn trơn là có thật vì nguồn cung hiện khan hiếm, dẫn tới việc nhiều người lên các diễn đàn, hội nhóm để hỏi mua, giao dịch trực tiếp với nhau. "Điều này sẽ phát sinh rủi ro cho cả người mua và người bán. Nếu sản phẩm kém chất lượng thì ai chịu trách nhiệm, ai kiểm soát?", ông Hùng nói. Ông Hùng khuyến nghị người dân mua bán vàng ở cửa hàng được cấp phép để được bảo đảm về chất lượng, có thể lấy hóa đơn. Ông Hùng cho biết thêm, nên trả vàng về cho thị trường tự điều tiết cũng như cho phép nhập khẩu vàng để sản xuất vàng nữ trang đáp ứng nhu cầu. Để tình trạng mua bán "tự do" lâu sẽ gây méo mó thị trường vàng và những hệ lụy sau này. NGỌC MAI Điều gì đang xảy ra trên thị trường vàng? Thị trường vàng đang diễn ra hiện tượng "chợ mạng" buôn bán vàng các thương hiệu đột nhiên sinh ra và hoạt động sôi động với biểu hiện thị trường xuất hiện tình trạng vàng 2 giá. Cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông luôn trong tình trạng không có vàng nhẫn bán cho khách ẢNH: NGỌC MAI Đã bán hơn 62 ngàn vé tàu Tết Ất Tỵ 2025 5 KINH TẾ n Thứ Ba n Ngày 15/10/2024 Đại diện một ngân hàng trong nhóm quốc doanh cho biết: "Các ngân hàng hiện bán vàng ra đều phải lưu trữ số căn cước công dân và đều xuất hóa đơn điện tử. Trên hóa đơn đó sẽ có số seri của miếng vàng và được lưu trữ vĩnh viễn trên hệ thống. Nghĩa là, sau này khi truy xuất nguồn gốc sẽ xác định được miếng vàng này được bán từ đâu, bán cho ai. Do vậy, người dân mua vàng trôi nổi bên ngoài cần hết sức chú ý nếu phải chứng minh nguồn gốc của vàng". Vàng vẫn là kênh đầu tư của nhiều người ẢNH: NHƯ Ý Cửa hàng SJC Đà Nẵng giao dịch trở lại Sau hơn nửa tháng đóng cửa, sáng 14/10, các cửa hàng của Cty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tại Đà Nẵng đã hoạt động giao dịch trở lại. Cửa hàng số 185 Nguyễn Văn Linh mở cửa từ sớm, nhân viên tiếp đón và cập nhật giá mua vào, bán ra các loại vàng cho khách. Đại diện cửa hàng cho hay những ngày qua cửa hàng đóng cửa để kiểm kê và hiện đã hoạt động bình thường trở lại. Cửa hàng số 195 Hùng Vương, cửa hàng mỹ nghệ SJC số 8 Bạch Đằng trong sáng cùng ngày cũng đón khách đến giao dịch. Bà N.H. (55 tuổi) cho hay nghe tin chi nhánh SJC tại Đà Nẵng mở cửa lại đã liên hệ để tới mua vàng miếng. Tuy nhiên nhân viên báo hiện chỉ mua bán vàng nhẫn, không bán trực tiếp vàng miếng, muốn mua vàng miếng SJC phải đăng ký mua trực tuyến qua địa chỉ https://tructuyen.sjc.com.vn. Một số khách hàng băn khoăn không biết có mua được vàng miếng hay không vì đã “hụt” nhiều lần. Theo tìm hiểu, hiện chi nhánh SJC miền Trung đã thông báo cho khách hàng có nhu cầu mua vàng miếng SJC đăng ký mua trực tuyến theo địa chỉ trên. Sau khi đăng ký thành công sẽ có lịch hẹn đến thanh toán, cửa hàng sẽ giao vàng cho khách trong 7 ngày. Trước đó, các cửa hàng SJC tại Đà Nẵng đóng cửa liên tục nhiều ngày trong lúc giá vàng có nhiều biến động khiến khách hàng đứng ngồi không yên. THANH HIỀN

6 GIỚI TRẺ n Thứ Ba n Ngày 15/10/2024 Ngày 14/10, tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), diễn ra lễ khai mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 23, năm 2024. Dự chương trình, về phía Việt Nam, có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN. Về phía Trung Quốc, có ông Lưu Ninh - Ủy viên T.Ư Đảng khóa 20, Bí thư Khu ủy Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây; anh A Đông - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Vương Duy Bình -Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Khu ủy Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây. CÙNG XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG CÙNG CHIA SẺ TƯƠNG LAI Phát biểu tại lễ khai mạc, anh A Đông bày tỏ sự trân trọng với đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã tham gia chương trình Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung lần thứ 23. Anh A Đông cho rằng, Việt Nam - Trung Quốc có lịch sử quan hệ truyền thống tốt đẹp lâu đời, là láng giềng núi sông liền một dải. Từ tháng 8 năm nay, sau cuộc gặp gỡ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hai nước đã viết lên trang mới lịch sử, làm sâu sắc hơn quan hệ và tăng thêm động lực mới cho các hoạt động mới. Theo anh A Đông, 23 năm nay, chương trình giao lưu thanh niên hai nước đã đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Nhấn mạnh, những thay đổi trên thế giới, thời đại và lịch sử đang diễn ra một cách chưa từng có, anh A Đông cho rằng, việc tăng cường trao đổi, hợp tác giữa thanh niên Trung Quốc và Việt Nam chắc chắn sẽ tạo động lực trẻ trung, mạnh mẽ để hiện thực hóa hành trình trăm năm của hai nước và xây dựng một cộng đồng Trung Quốc-Việt Nam chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược. “Chúng ta phải cống hiến tuổi trẻ của mình để xây dựng một cộng đồng cùng chia sẻ tương lai. Thế hệ trẻ có lý tưởng và trách nhiệm, có động lực mạnh mẽ, vững chắc để thúc đẩy sự nghiệp cao cả phát triển hòa bình của nhân loại”, anh A Đông nhắn nhủ bạn trẻ hai nước. Anh A Đông cho biết, Đoàn TNCS Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cụ thể hoá những đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo hai đảng, hai nước đã đạt được, lãnh đạo thanh niên hai nước nỗ lực viết một chương mới về thanh niên với trách nhiệm xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai. THANH NIÊN ĐÓNG GÓP SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Phát biểu tại lễ khai mạc, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị vừa là đồng chí, vừa là anh em do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông đích thân gây dựng và được nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, đã trở thành tài sản quý báu của cả hai dân tộc. Ngày nay, mối quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc được hai Đảng, hai Nhà nước tiếp tục làm sâu sắc hơn thông qua việc xác lập định vị mới cho quan hệ hai Đảng, hai nước, xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”. “Đây là dấu mốc lịch sử trọng đại, là định hướng quan trọng để đưa quan hệ hai Đảng, hai nước bước vào giai đoạn lịch sử mới, phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững hơn”, anh Huy nói. Theo anh Huy, cùng với sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hữu nghị giữa hai nước; được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước trong thời gian qua, quan hệ hợp tác, đoàn kết, hữu nghị giữa Đoàn Thanh niên hai nước ngày càng được tăng cường, đem lại lợi ích thiết thực cho thanh niên hai nước. Anh Huy cho rằng, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác thanh niên mỗi nước là giáo dục bồi dưỡng lý tưởng cho thanh niên. Do đó, tổ chức Đoàn TNCS hai nước cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác giáo dục thanh niên hai nước về mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc, kế thừa tình hữu nghị truyền thống, vĩ đại mà các thế hệ lãnh đạo hai nước đã dày công vun đắp. Bên cạnh đó, anh Huy đề nghị, Đoàn Thanh niên hai nước tiếp tục tăng cường giao lưu hợp tác theo cả chiều rộng và chiều sâu. Tại lễ khai mạc, diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác, gồm: Biên bản ghi nhớ giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc; và Bản ghi nhớ giữa Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và Trung tâm Giao lưu Thanh niên Quốc tế Trung Quốc. “Hai biên bản ghi nhớ, bao gồm nhiều nội dung thanh niên hai nước quan tâm, vừa là cơ sở quan trọng để mở ra một giai đoạn hợp tác mới giữa thanh niên hai nước, vừa là hình mẫu để các cấp bộ Đoàn hai nước tăng cường hợp tác, giao lưu, thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc trong năm 2025”, anh Huy nói. Anh Huy cũng đề nghị, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Trung Quốc tiếp tục tăng cường phối hợp trong các cơ chế hợp tác khu vực và đa phương mà hai nước là thành viên chính thức. “Chúng tôi mong muốn cùng Đoàn TNCS Trung Quốc có những đóng góp tích cực, có trách nhiệm trong công tác thanh niên của khu vực, cùng ủng hộ nhau trong khuôn khổ các Diễn đàn thanh niên đa phương và triển khai những sáng kiến mới đóng góp chung cho sự phát triển triển bền vững của mỗi nước và của cả khu vực” anh Huy bày tỏ. Anh Huy nhấn mạnh, chúng ta cần nhận thức rằng, quan hệ tốt đẹp của thanh niên hai nước là cơ sở quan trọng, quyết định quan hệ tương lai tốt đẹp của hai nước. LƯU TRINH (từ Quảng Tây, Trung Quốc) Lãnh đạo thanh niên Việt Nam, Trung Quốc nhấn mạnh bạn trẻ hai nước cống hiến tuổi trẻ của mình để xây dựng một cộng đồng cùng chia sẻ tương lai; quan hệ tốt đẹp của thanh niên là cơ sở quan trọng, quyết định quan hệ tương lai tốt đẹp của hai nước. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc A Đông ký kết Bản ghi nhớ Bạn trẻ Việt Nam - Trung Quốc tại lễ khai mạc Tại Đại hội Đại biểu Hội liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Lai Châu khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Xuân Hiếu khẳng định, Lai Châu là tỉnh biên giới với gần 85% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, vì vậy, tỉnh cần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo lập nghiệp trong thanh niên, đặc biệt thanh niên dân tộc thiểu số. Khởi nghiệp không chỉ là cơ hội để mỗi thanh niên khẳng định mình, mà còn giải quyết các vấn đề xã hội, tạo giá trị kinh tế và phát triển cộng đồng. “Chúng ta có thể phát triển những sản phẩm nông nghiệp sạch, các dịch vụ du lịch cộng đồng gắn liền với bảo tồn văn hóa dân tộc, hoặc các sản phẩm thủ công mang đậm dấu ấn địa phương”, anh Hiếu gợi ý. Trong khuôn khổ Đại hội, sau hai ngày (13-14/10) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029 hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc Đại hội. Đại hội tiến hành hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN tỉnh Lai Châu khóa V gồm 34 ủy viên. Chị Vừ Thị Mai Dinh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn được chọn cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu khóa V, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Hiệp thương chọn cử Ban Kiểm tra Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lai Châu khóa V gồm 4 anh, chị. Đại hội cũng hiệp thương chọn cử 10 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029. ĐINH THÙY - HÂN NGUYỄN Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên Lai Châu KHAI MẠC GẶP GỠ HỮU NGHỊ THANH NIÊN VIỆT NAM - TRUNG QUỐC LẦN THỨ 23, NĂM 2024: Kế thừa tình hữu nghị truyền thống, chung tay sáng tạo tương lai Cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao T.Ư Đoàn do anh Bùi Quang Huy làm trưởng đoàn, đã có buổi chào xã giao lãnh đạo Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây; thăm lưu học sinh và thanh niên khởi nghiệp Việt Nam tại thành phố Nam Ninh (Đại học Dân tộc Quảng Tây). Đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam do anh Nguyễn Minh Triết làm trưởng đoàn, thăm Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Trung Quốc. Đoàn đã tham gia thảo luận chuyên đề về tư tưởng kinh tế của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình; tham quan một số mô hình của thanh niên Trung Quốc và tọa đàm với đại diện thanh niên khởi nghiệp. Lãnh đạo Tỉnh ủy Lai Châu và Trung ương Hội LHTN Việt Nam tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của thanh niên Lai Châu

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==