Tiền Phong số 288

THỨ HAI 14/10/2024 SÕ 288 0977.456.112 TRANG 3 TRANG 15 TRANG 13 TRANG 4 TRANG 7 TRANG 16 Bí mật đằng sau trẻ em ăn xin ở TPHCM Lý Tự Trọng - Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên PHÒNG, CHỐNG LÃNG PHÍ CẦN QUYẾT LIỆT, ĐỒNG BỘ, HỮU HIỆU Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung QuÕc Lý Cường chụp ảnh chung trước hội đàm ngày 13/10/2024 ẢNH: NHƯ Ý VIỆT-TRUNG tăng cường kết nÕi hạ tầng giao thông Đội tuyển Việt Nam thực sự đáng lo Tổng tài sản 813 DNNN đang sở hữu trị giá hơn 4 triệu tỷ đồng CHUYỆN HÔM NAY n NGỌC LÂM Những đứa trẻ… không tuổi thơ Không được đến trường, những đứa trẻ từ 5-10 tuổi ăn mặc lem luốc lượn lờ khắp nơi xin tiền người đi đường, bất kể trời mưa nắng. Không có tuổi thơ, giờ chúng là “phương tiện” để người lớn kiếm tiền trên lòng thương cảm của người khác. XEM TIẾP TRANG 14 Cao tÕc Bắc Nam tiếp tục “vỡ” tiến độ xây trạm dừng nghỉ Những dự án biểu tượng Thông xe đã hơn một năm nay nhưng 11 dự án cao tÕc Bắc Nam giai đoạn 1 (trong đó có đoạn từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh) vẫn chưa có trạm dừng nghỉ theo tiêu chuẩn. Lãnh đạo Chính phủ đã nhiều lần chỉ đạo và đưa ra các mÕc thời gian hoàn thành nhưng nhiều đơn vị thực hiện đều “lỡ hẹn”. TRANG 5

2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 14/10/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN - Mõ này! Hiện tại làng đang gặp vấn đề nan giải… - Vẫn bệnh cũ, chưa hết năm lại hết tiền à? - Không hề! Trái lại nhé, chỉ còn chưa đầy ba tháng nữa là chốt lại những việc đã làm trong năm. Tiền trên cấp còn đầy trong két. Làng loay hoay không biết tìm cách gì để giải ngân cho đạt mục tiêu đặt ra. Mõ có cách nào không? - Nếu không tiêu, giữ tiền đấy thì sao? - Không được Mõ ơi! Không tiêu thì trên thu về cấp cho những địa phương khác có công trình. Thêm nữa, cả năm nay rồi làng chưa có công trình nào ghi dấu ấn để tổng kết năm có việc ghi vào báo cáo… - Cũng sắp đến Tết rồi nhề? - Mấy tháng nữa, nhưng thời buổi thời gian vù vù như vó câu qua cửa, cũng nhanh lắm. Mõ nhắc đến từ khoá đó làng càng sốt ruột hơn… - Mõ nhắc để đến hẹn lại lên… Là bày chuyện lát vỉa hè chỉnh trang gương mặt làng đón Tết… - Mõ đừng xui dại thế chứ! Mấy năm nay cứ dịp áp Tết là làm mới vỉa hè, dân tình bức xúc, ta thán lắm. Với lại, khi thi công hội đồng làng cam kết gạch vỉa hè có tuổi thọ trăm năm, giờ đục lên làm lại có phải mua sự phẫn nộ không? - Căng nhề! - Căng mới nhờ sự thông tuệ, biến hoá của Mõ. - Đây! Mọi người khuyên làng làm đề án xây dựng tổng thể hệ thống cổng chào đang là xu hướng, trào lưu chung của thiên hạ trên toàn tuyến đường, chuẩn bị cho không khí Xuân về, Tết đến. - Xây mới cổng chào ư? Liệu có giải ngân hết tiền đang tồn không? - Thì mình vẽ ra. Cổng chào làng, cổng chào thôn, cổng chào xóm, cổng chào khóm… Tính sơ sơ cũng phải gần trăm cổng chào các cỡ đấy. Quá khả thi đúng không? Triển thôi! MÕ LÀNG Triển thôi! TIN Tối 13/10, tại Đà Nẵng, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức Chương trình kỉ niệm 68 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam và trao Giải thưởng 15/10 năm 2024. Dự chương trình có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam. Năm nay, Giải thưởng 15/10 vinh danh 85 cán bộ Hội, thủ lĩnh thanh niên trên cả nước. Đây đều là những thủ lĩnh với các mô hình, sáng kiến, hoạt động thiết thực, tạo ra những giá trị lan tỏa trong cộng đồng, tập hợp đoàn kết thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên rèn luyện và phát huy tối đa năng lực. Trong đó, việc ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động Hội và phong trào thanh niên cũng như nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho người dân được các cấp bộ Hội chú trọng. Nhiều thủ lĩnh có những sáng kiến “số hóa”, mô hình hỗ trợ người dân chuyển đổi số hiệu quả. Theo anh Nguyễn Kim Quy, Trưởng Ban Đoàn kết Tập hợp thanh niên, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam, 85 cán bộ, Hội viên đạt Giải thưởng 15/10 đại diện cho trên 13 nghìn cán bộ Hội trên cả nước, mẫu số chung của họ là những cán bộ đang thắp lửa và giữ lửa cho phong trào, miệt mài rèn luyện, cống hiến, dấn thân. “Tôi kỳ vọng rằng mỗi cán bộ được tuyên dương tiếp tục tiên phong, gương mẫu trong sinh hoạt, công tác, nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa để cùng nhau khắc họa và hình thành nên lớp thanh niên thời kỳ mới giàu lòng yêu nước, tự hào dân tộc; có tri thức và kỹ năng; có trách nhiệm, dấn thân tình nguyện, có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế”, anh Quy nói. Nhìn lại 68 năm hình thành và phát triển, theo Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam, thời gian qua, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và chuyển đổi số, Hội LHTN Việt Nam đã đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, xây dựng các chương trình của Hội tiếp cận phù hợp giữa lợi ích của tổ chức và nhu cầu của thanh niên; phù hợp với đặc điểm, tính cách của giới trẻ, đồng thời, tạo môi trường giúp thanh niên rèn luyện và trưởng thành. “Hội đã dành nhiều quan tâm tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, thanh niên khuyết tật, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Những giải thưởng, chương trình lớn của Hội đã tạo môi trường để hội viên, thanh niên được tham gia rèn luyện, đồng thời khẳng định vai trò tổ chức Hội đồng hành cùng sự phát triển của thanh niên”, anh Quy cho hay. Ngày 13/10, tại Đà Nẵng, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia đã khánh thành và bàn giao công trình Không gian thể thao thanh niên cho thành phố Đà Nẵng. Công trình có diện tích khoảng 1.000m2 với sân cầu lông, bóng rổ, sân pickleball và các thiết chế thể dục, vui chơi cho thanh thiếu nhi. Đây là một trong 9 công trình trên cả nước được hoàn thành và bàn giao vào năm 2024 nhằm hướng tới chào mừng ĐH Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. GIANG THANH Vinh danh những thủ lĩnh giữ lửa phong trào Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án đường sắt tốc độ cao Tiếp tục chương trình phiên họp, sáng 14/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm cơ chế xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án hình sự; tiến hành xem xét công tác nhân sự và cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu chuẩn bị kịp hồ sơ). Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ cũng cho ý kiến bằng văn bản về tình hình thực hiện Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; việc thực hiện 7 dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông đường bộ, gồm các dự án: Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 20172020; công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh; các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Biên Hòa - Vũng Tàu; và Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đều trong giai đoạn 1. THÀNH NAM Khai mạc Đại hội Khỏe vì an ninh Tổ quốc Ngày 13/10, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) khai mạc Đại hội Khỏe Vì An ninh Tổ quốc lần thứ IX và Hội thi Điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an Nhân dân (CAND) lần thứ VI khu vực 3 năm 2024 do Bộ Công an tổ chức. Đây là sự kiện thể thao, chính trị quan trọng, hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại lễ khai mạc, lực lượng Công an đã đem tới cho khán giả những màn biểu diễn quân sự, võ thuật đẹp mắt, hấp dẫn như kỵ binh, mô tô, khí công, công phá vận động và tình huống nghiệp vụ; thực tập mô tô dẫn đoàn nguyên thủ quốc gia từ sân bay Liên Khương về thành phố Đà Lạt và ngược lại. Sau lễ khai mạc, 2.500 CBCS tới từ Công an 20 tỉnh, thành khu vực phía Nam sẽ tranh tài các nội dung như Chiến sĩ Công an khỏe, bắn súng, bóng đá nam 7 người, duyệt đội ngũ, tình huống võ thuật và công phá, lý thuyết điều lệnh, đội ngũ, chạy ứng dụng, nghi lễ CAND và võ thuật. THÁI LÂM Ấn tượng ngày hội văn hóa các dân tộc xứ Lạng Theo thống kê của Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn trong ba ngày (từ 11 đến 13/10) có khoảng 40.000 lượt người đến dự ngày hội văn hóa các dân tộc năm 2024. Nhân dân và du khách đã được trải nghiệm những hoạt động văn hóa đặc sắc, nghệ thuật ẩm thực độc đáo cùng liên hoan hát then đàn tính, dân ca, trình diễn trang phục dân tộc truyền thống của thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Ngày hội có nhiều hoạt động mới hấp dẫn, lần đầu tiên được tổ chức như: không gian ẩm thực “Festival phở vịt xứ Lạng”; chuỗi liên kết các tua du lịch trải nghiệm tại công viên hồ Phai Loạn, Phố đi bộ Kỳ Lừa, danh thắng Nhị, Tam Thanh - thành Nhà Mạc, danh thắng Chùa Tiên, các khu ẩm thực đường phố… NGUYỄN DUY CHIẾN Nhiều nơi trên cả nước có mưa rào và dông Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều 14/10, khu vực Thừa Thiên - Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Các chuyên gia cảnh báo lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội. Phía Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. PV Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam và ông Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng trao Giải thưởng 15 tháng 10 cho các cán bộ Hội, thủ lĩnh thanh niên xuất sắc ẢNH: GIANG THANH 85 thủ lĩnh thanh niên được T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam trao Giải thưởng 15/10 là những thủ lĩnh đang thắp lửa và giữ lửa phong trào thanh niên với những mô hình, sáng kiến thiết thực, có tính lan tỏa.

3 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 14/10/2024 Hai Thủ tướng đi sâu đánh giá việc triển khai nhận thức chung, các thỏa thuận hợp tác trên những lĩnh vực giữa hai nước và thống nhất phương hướng, biện pháp góp phần triển khai hiệu quả định hướng “6 hơn”, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên đẩy nhanh hoàn tất thủ tục để sớm mở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh, thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại, tiếp tục mở cửa thị trường cho nông sản chất lượng cao của Việt Nam như hoa quả có múi, bưởi, bơ, na, roi, dược liệu đông y có nguồn gốc thực vật, thịt trâu, thịt bò, thịt lợn, sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, tôm hùm bông nuôi trồng của Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện để Việt Nam thành lập Văn phòng Xúc tiến thương mại tại Hải Khẩu trong năm 2024 và thành lập các Văn phòng Xúc tiến thương mại tại Thành Đô (Tứ Xuyên), Nam Kinh (Giang Tô) trong thời gian tới; nâng cao hiệu suất thông quan tại các cửa khẩu, thúc đẩy nâng cấp “kết nối mềm” về hải quan thông minh; tích cực phối hợp nghiên cứu, đề xuất các mô hình mới để triển khai hợp tác kinh tế qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc. NHỮNG DỰ ÁN BIỂU TƯỢNG Về kết nối giao thông, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các văn kiện về hợp tác đường sắt đã ký kết, hợp tác phát triển ngành công nghiệp đường sắt hiện đại, cung cấp vốn vay ưu đãi, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực để triển khai 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối các địa phương phía Bắc Việt Nam với Trung Quốc, gồm: Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Lạng Sơn - Hà Nội, Móng Cái - Hạ Long - Hải Phòng. Về hợp tác đầu tư, Thủ tướng đề nghị hai bên hợp tác triển khai các dự án mang tính biểu tượng cho quan hệ song phương, quy mô lớn, công nghệ cao trong những lĩnh vực Trung Quốc có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu như năng lượng tái tạo, công nghiệp phụ trợ, ô tô điện, trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, đô thị thông minh, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác về tài chính-ngân hàng, khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa, du lịch, môi trường, tăng cường chia sẻ dữ liệu khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước trên các sông xuyên biên giới; hợp tác quản lý, sử dụng bền vững, hiệu quả nguồn nước sông Mekong - Lan Thương. Thủ tướng đề nghị Trung Quốc triển khai hiệu quả các suất học bổng dành cho du học sinh Việt Nam; tạo điều kiện để Việt Nam sớm thành lập Trung tâm Văn hóa tại Bắc Kinh; cùng xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai Năm Giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025; thúc đẩy hợp tác du lịch phục hồi mạnh mẽ hơn, tạo điều kiện để các hãng hàng không của Việt Nam gia hạn, cấp bổ sung giờ cất, hạ cánh tại các sân bay của Trung Quốc. Tán thành và đánh giá cao các đề xuất hợp tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Lý Cường khẳng định sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường nền tảng chính trị, đi sâu hợp tác thực chất, sẽ tiếp tục mở cửa hơn nữa thị trường cho hàng hóa Việt Nam, nhất là nông, thủy sản, hoa quả chất lượng cao. Thủ tướng Lý Cường đề nghị hai bên tăng cường kết nối chiến lược, nhất là về cơ sở hạ tầng giao thông; thúc đẩy hợp tác về kinh tế - thương mại, đầu tư, nhất là trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo, nông nghiệp, hợp tác duy trì chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất; đào tạo dạy nghề; mở rộng hợp tác tài chính - tiền tệ. Hai bên trao đổi ý kiến chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm nhận thức chung cấp cao, “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc”, kiểm soát thỏa đáng bất đồng, tích cực tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều chấp nhận được phù hợp với Thỏa thuận về các nguyên tắc chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc, luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, không có hành động làm phức tạp tình hình, cùng duy trì ổn định trên biển; triển khai hiệu quả các cơ chế đàm phán về vấn đề trên biển, tích cực triển khai hợp tác trong lĩnh vực ít nhạy cảm và hợp tác tìm kiếm, cứu nạn trên biển. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị xử lý thỏa đáng vấn đề tàu cá ngư dân phù hợp với quan hệ hữu nghị giữa hai nước, không để vấn đề Biển Đông ảnh hưởng tin cậy chính trị giữa hai bên và tổn thương tình cảm, lòng tin của nhân dân hai nước. Kết thúc hội đàm, hai Thủ tướng chứng kiến lễ trao 10 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực kết nối giao thông, hải quan, dân sinh, giáo dục, thương mại nông sản, báo chí truyền thông, ngân hàng. THU LOAN Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sáng 13/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên phối hợp triển khai hiệu quả các văn kiện về hợp tác đường sắt đã ký kết, hợp tác phát triển ngành công nghiệp đường sắt hiện đại, cung cấp vốn vay ưu đãi, chuyển giao công nghệ… Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Cường tham quan khu trưng bày ảnh về đất nước, con người, quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Trung Quốc ẢNH: NHƯ Ý Mở rộng giao lưu, hợp tác nghị viện Sáng 13/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề xuất đẩy nhanh kết nối đường sắt, đường bộ cao tốc giữa hai bên, mở rộng xuất khẩu nông sản, thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế số, phát triển xanh, năng lượng tái tạo… Thủ tướng Lý Cường đề xuất mở rộng giao lưu, hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước; triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác giữa Nhân đại toàn quốc Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam… Việt-Trung tăng cường kết nối hạ tầng giao thông Hai Thủ tướng chính thức tuyên bố vận hành chính thức Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) từ ngày 15/10/2024. Sau khi chứng kiến và tìm hiểu thêm về kỹ thuật in tranh, ý nghĩa, giá trị nghệ thuật của tranh Đông Hồ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trực tiếp trải nghiệm in tranh theo cách của các nghệ nhân Đông Hồ đã trình diễn. Chiều tối 13/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cùng thưởng thức tranh Đông Hồ và tham quan trưng bày các sản phẩm nông nghiệp đặc sắc Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc. Trong làn điệu đằm thắm, mượt mà “Mời nước mời trầu” dân ca quan họ Bắc Ninh, hai Thủ tướng thưởng lãm các bước làm tranh Đông Hồ truyền thống của Việt Nam do các nghệ nhân Đông Hồ trình diễn. Sau khi chứng kiến và tìm hiểu thêm về kỹ thuật in tranh, ý nghĩa, giá trị nghệ thuật của tranh Đông Hồ, hai Thủ tướng trực tiếp trải nghiệm in tranh theo cách của các nghệ nhân Đông Hồ đã trình diễn, với bức tranh “Cưỡi trâu thổi sáo” thể hiện một trong những khung cảnh đặc trưng, truyền thống, mô tả cảnh thanh bình của miền quê Việt Nam. Tranh Đông Hồ (tên đầy đủ là tranh khắc gỗ dân gian Đông Hồ) là dòng tranh dân gian Việt Nam với xuất xứ từ làng Đông Hồ ở phường Song Hồ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Trước đây, tranh được bán ra chủ yếu phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán, người dân nông thôn mua tranh về dán trên tường, hết năm lại lột bỏ, dùng tranh mới. Với giá trị cao về mặt lịch sử, văn hóa, khoa học, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia; đang được nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học cho để đệ trình UNESCO đề nghị công nhận Di sản văn hóa phi vật thể. Sau khi thưởng thức tranh Đông Hồ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Cường tham quan trưng bày một số sản phẩm nông nghiệp đặc sắc của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc như: yến sào, sầu riêng, dừa tươi, chuối, cà phê, sữa… Đây là những sản phẩm tiêu biểu trong 14 mặt hàng nông sản xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Trung Quốc luôn được xác định là thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn và quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Trong 9 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản sang Trung Quốc đạt 9,26 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt 3,4 tỷ USD, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2023. Xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Trung Quốc còn nhiều dư địa. Chiều 13/10 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Cường dự và phát biểu tại Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc. Tọa đàm do Bộ KH&ĐT Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc tổ chức. Trước đó, sáng 13/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Cường xem trưng bày một số hình ảnh tiêu biểu về quan hệ hợp tác Việt Nam-Trung Quốc, do TTXVN thực hiện. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Lý Cường cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Trung Quốc đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: “Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa kính viếng - Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam đời đời sống mãi”. BÌNH GIANG Thủ tướng Việt Nam và Trung Quốc trải nghiệm in tranh Đông Hồ Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cùng làm tranh dân gian Đông Hồ ẢNH: TTXVN

“… 2. Chúng ta đang đứng trước cơ hội lịch sử để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây cũng là thời điểm để định hình tương lai của chúng ta. Để nắm bắt cơ hội, đẩy lùi thách thức, gia tăng mạnh mẽ nguồn lực chăm lo cho nhân dân, làm giàu cho đất nước trong giai đoạn cách mạng mới, xây dựng tương lai tốt đẹp, công tác phòng, chống lãng phí cần được triển khai quyết liệt, đồng bộ với những giải pháp hữu hiệu, tạo sự lan toả mạnh mẽ, trở thành tự nguyện, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, văn hoá ứng xử trong thời đại mới; chú trọng một số giải pháp trọng tâm, sau đây: Thứ nhất, cần thống nhất nhận thức đấu tranh phòng, chống lãng phí là cuộc chiến chống “giặc nội xâm” đầy cam go, phức tạp; là một phần của cuộc đấu tranh giai cấp; có vị trí tương đương với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để xây dựng Đảng ta vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” .Tập trung tuyên truyền sâu rộng, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên và người lao động, trước hết là sự nêu gương của người đứng đầu tại từng cơ quan, tổ chức, cá nhân khu vực công, khu vực tư về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiết kiệm, chống lãng phí phải được thể hiện rõ nét qua những cam kết, kế hoạch, có lãnh đạo, có chỉ tiêu cụ thể, tiến hành thường xuyên, triệt để. Xây dựng, triển khai thiết thực các cuộc vận động, phong trào thi đua về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thứ hai, tập trung hoàn thiện và tổ chức triển khai có hiệu quả thể chế phòng, chống lãng phí; xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể có hành vi, việc làm gây thất thoát, lãng phí tài sản công. Ban hành quy định của Đảng nhận diện cụ thể những biểu hiện lãng phí trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên; quy định vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống lãng phí; xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống lãng phí. Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo hướng tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho giám sát, kiểm tra, phát hiện, xử lý mạnh, có tính răn đe cao đối với các hành vi lãng phí; xây dựng cơ chế thực sự hữu hiệu cho giám sát, phát hiện lãng phí của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân. Đẩy mạnh phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ vi phạm gây lãng phí lớn tài sản công theo tinh thần “xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”. Thứ ba, tập trung giải quyết triệt để các nguyên nhân dẫn đến lãng phí tài sản công, tài nguyên thiên nhiên, nguồn lực chăm lo Nhân dân và phát triển đất nước. Trọng tâm là: (i) Đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng, hoàn thiện và thực thi pháp luật, coi đây là yếu tố quan trọng để phòng, chống lãng phí. Trong đó, xây dựng pháp luật phải xuất phát từ thực tiễn; vừa làm vừa rút kinh nghiệm; không cầu toàn, không nóng vội; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, giải quyết, khắc phục điểm nghẽn, mở rộng không gian, tạo đà cho phát triển. Thường xuyên đánh giá hiệu quả, chất lượng chính sách sau ban hành để kịp thời điều chỉnh bất cập, mâu thuẫn, giảm thiểu thất thoát, lãng phí các nguồn lực. Rà soát, bổ sung các quy định về cơ chế quản lý, các định mức kinh tế - kỹ thuật không còn phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước. Hoàn thiện các quy định xử lý hành vi lãng phí; các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công; thể chế trong ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tạo sự đồng bộ trong chuyển đổi để giảm thiểu lãng phí. (ii) Cải cách triệt để, giảm tối đa thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp; chống bệnh quan liêu. (iii) Sử dụng tài nguyên, nhân lực, vật lực hiệu quả; tăng cường tính bền vững, tối ưu hoá quy trình làm việc; nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Giải quyết dứt điểm tồn tại kéo dài đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, dự án hiệu quả thấp, gây thất thoát, lãng phí lớn; các ngân hàng thương mại yếu kém. Sớm hoàn thành cổ phần hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Tổng kết, nhân rộng kinh nghiệm triển khai dự án đường dây 500 kv mạch 3 Quảng Trạch (Quảng Bình) - Phố Nối (Hưng Yên) để rút ngắn thời gian thực hiện các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm, quan trọng quốc gia, đường cao tốc, công trình trọng điểm, liên vùng, dự án có tác động lan tỏa. (iv) Tập trung xây dựng, tinh gọn bộ máy tổ chức Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội để hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ trong điều kiện mới. Có các giải pháp cụ thể tăng năng suất lao động, nâng cao giá trị lao động Việt Nam trong giai đoạn mới. Thứ tư, xây dựng văn hoá phòng, chống lãng phí; đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành “tự giác”, “tự nguyện”, “cơm ăn nước uống, áo mặc hàng ngày”. Xây dựng văn hoá tiết kiệm, chống lãng phí trong các cơ quan, tổ chức; khuyến khích Nhân dân tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thói quen quý trọng tài sản của Nhà nước, công sức của Nhân dân, sự đóng góp của tập thể và công sức của mỗi cá nhân; coi việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ hằng ngày. Thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng văn hóa tiết kiệm, ý thức tiết kiệm; tư duy làm việc khoa học, quản lý thời gian hiệu quả, hình thành trách nhiệm đạo đức xã hội gắn với thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật. V.I. Lênin nói “Chúng ta phải thực hành tiết kiệm tột mức trong bộ máy nhà nước của chúng ta. Chúng ta phải bài trừ mọi vết tích lãng phí mà nước Nga quân chủ và bộ máy quan liêu tư bản chủ nghĩa của nó đã để lại đầy rẫy”[1]; Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu nhấn mạnh “Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội phải khắc phục khuyết điểm, tức là phải tăng gia sản xuất, tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ của công”[2]; để đưa đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước, nhất định chúng ta phải quyết tâm phòng, chống lãng phí gắn với phòng chống tham nhũng, tiêu cực./.” Tiêu đề do báo Tiền Phong đặt [1] V.I.Lênin: Toàn tập, NXB Tiến bộ, Mátxcơva, 1979, t.45, tr.458, 459 [2] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.110 Báo Tiền Phong trân trọng trích giới thiệu bài viết: “Chống lãng phí” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (toàn văn bài viết được đăng tải trên Tienphong.vn). Phòng, chống lãng phí cần quyết liệt, đồng bộ, hữu hiệu 4 n Thứ Hai n Ngày 14/10/2024 THỜI SỰ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lý Cường nhất trí duy trì trao đổi cấp cao và các cấp thường xuyên; thúc đẩy đồng bộ, hiệu quả trên các kênh đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân; thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, cùng nhau ứng phó có hiệu quả với những thách thức an ninh phi truyền thống; nâng cao hiệu quả các cơ chế hiện có giữa hai nước và mở rộng triển khai tốt các cơ chế mới. Hai bên nhất trí tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương hai nước triển khai quyết liệt các chính sách, biện pháp để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất thu được nhiều thành quả to lớn hơn, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, duy trì thương mại biên giới thông suốt, triển khai xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh. Hai bên nhất trí tăng cường kết nối giữa Khuôn khổ “Hai hành lang, Một vành đai” với Sáng kiến “Vành đai - Con đường”, trong đó ưu tiên thúc đẩy hợp tác kết nối đường sắt. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để các doanh nghiệp Trung Quốc sang Việt Nam đầu tư các dự án quy mô lớn, công nghệ tiên tiến, tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc, đem lại lợi ích thiết thực cho hai nước và người dân hai nước. Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh Trung Quốc sẽ tăng cường mở cửa thị trường cho nông sản Việt Nam; ủng hộ Việt Nam mở các văn phòng xúc tiến thương mại tại Trung Quốc. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, chuỗi cung ứng sản xuất, phát triển xanh, chuyển đổi số… Hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025, hai bên nhất trí cùng phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong “Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung”, nỗ lực thúc đẩy đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới theo định hướng “6 hơn”. Về vấn đề trên biển, hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên thực hiện nghiêm nhận thức chung cấp cao; chỉ đạo các cấp, các ngành tích cực tìm các phương thức, biện pháp hiệu quả để kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng; tăng cường hợp tác phù hợp với tầm mức quan hệ song phương trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. BÌNH GIANG Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ẢNH: TTXVN Hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tối 12/10 tại trụ sở Trung ương Đảng, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhấn mạnh, Trung Quốc coi phát triển quan hệ với Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng.

Sau tuần giao dịch chịu áp lực điều chỉnh, thị trường đã lấy lại đà hồi phục, duy trì trong vùng giá 1.280 - 1.300 điểm. Dòng tiền chưa trở lại mạnh mẽ, nhưng sự luân chuyển đã tích cực hơn, nhiều mã, ngành tăng giá trong giai đoạn đón nhận thông tin kết quả kinh doanh quý III. Tuần qua, VN-Index tăng 1,4% lên mức 1.288 điểm. Thị trường đang hướng đến nửa cuối tháng 10 với nhiều sự kiện quan trọng. Cụ thể, mùa báo cáo tài chính quý III chuẩn bị bắt đầu sẽ phần nào trả lời cho nhà đầu tư về những lo ngại gần đây, xung quanh ảnh hưởng của cơn bão số 3 đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài câu chuyện kết quả kinh doanh, thị trường cũng hướng sự chú ý tới những diễn biến mới của nền kinh tế Mỹ, với cuộc họp chính sách của Ủy ban thị trường mở (FOMC) đầu tháng 11, kỳ vọng khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm 0,25% lãi suất điều hành… Chuyên gia Phạm Bình Phương từ Công ty Chứng khoán Mirae Asset nhận định, xét riêng từng cổ phiếu, các nhóm được kỳ vọng có kết quả tích cực như công nghệ (FPT), logistic (VTP, ACV)… đang tạo những đỉnh mới cao hơn trong 2 tuần gần nhất. Nhà đầu tư cần chú ý hơn đến các câu chuyện riêng của doanh nghiệp trong mùa công bố kết quả kinh doanh quý III sắp tới. “Trong 2 tuần gần đây, VN-Index nhìn chung đang biến động quanh vùng 1.270 - 1.295 điểm, nhưng cách biến động là khó dự báo với chuỗi giảm 4 phiên liên tiếp trong tuần trước (30/9 - 4/10) và chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp trong tuần này từ 1.270 lên 1.288 điểm”, ông Phương nhận định. Theo góc nhìn từ Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), thị trường nhiều khả năng sẽ dao động biên độ hẹp, kèm theo sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, đi kèm thông tin lợi nhuận quý IIII của từng doanh nghiệp “Nhà đầu tư có thể tận dụng những nhịp điều chỉnh của thị trường để mở vị thế mua theo chiến lược mua đón đầu, ở các nhóm cổ phiếu chưa tăng nhiều, hoặc đang tái tích lũy, thuộc nhóm ngành có kết quả kinh doanh quý 3 tích cực như bán lẻ, hàng tiêu dùng, phân bón, xuất khẩu, khu công nghiệp, cảng biển, công nghệ thông tin, nông nghiệp”, BVSC chỉ ra. VIỆT LINH Chứng khoán trong nước đang duy trì chuỗi 4 phiên liên tiếp tăng điểm, sự chú ý, kỳ vọng của nhà đầu tư tập trung vào báo cáo tài chính quý III sắp được các doanh nghiệp công bố. Thị trường đang hướng đến nửa cuối tháng 10 với nhiều sự kiện quan trọng ẢNH: MINH DŨNG HƠN 200 KM CAO TỐC “TRẮNG” TRẠM TIẾP NHIÊN LIỆU Với chiều dài hơn 650 km, 11 dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017 - 2020 (giai đoạn 1) đã lần lượt được thông xe trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2023. Tuy nhiên, đến nay sau hơn 1 năm thông xe, các dự án này vẫn trắng các trạm dừng nghỉ, trạm tiếp nhiên liệu (đổ xăng, dầu) theo quy hoạch cho phương tiện lưu thông trên cao tốc. Riêng tại khu vực phía Bắc, cụ thể là từ thành phố Ninh Bình đến Hà Tĩnh, có 4 dự án cao tốc thành phần, gồm: Mai Sơn - QL45, QL45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu- Bãi Vọt với tổng chiều dài hơn 210 km nhưng hiện chưa có một trạm dừng nghỉ nào được xây dựng. Trước đó, ngay sau khi các dự án cao tốc được thông xe, để đảm bảo an toàn giao thông, tránh tình trạng lái xe lưu thông trên tuyến gặp sự cố liên quan nhiên liệu, tài xế lái xe chạy quá giờ, nhất là trong giai đoạn mặt đường chỉ có 2 làn xe/chiều, chưa có làn dừng khẩn cấp… Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Ban Quản lý dự án (Bộ GTVT), các tỉnh, thành phố có cao tốc đi qua tập trung thực hiện các hạng mục trạm dừng nghỉ theo tiêu chuẩn và hoàn thành trong năm 2023. Thế nhưng, hết năm 2023 và cả đến tháng 10 năm nay, vẫn chưa có hạng mục trạm dừng nghỉ nào được khởi công, hoàn thành. Do không có trạm dừng nghỉ, tiếp nhiên liệu nên khi lưu thông trên các tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn từ thành phố Ninh Bình đến Hà Tĩnh (Bãi Vọt), dài hơn 200km, người dân rất lo lắng nếu xảy ra ùn tắc kéo dài, xe có thể hết nhiên liệu. “Cùng với đó, lái xe chạy đường dài cũng lo lắng, nếu không nghỉ ngơi hợp lý thì khó đảm bảo được quy định lái xe chỉ được phép chạy xe không quá 4 giờ liên tiếp”, ông Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nêu thực trạng. Thời gian qua, chủ đầu tư các dự án cao tốc Mai Sơn - QL45, Nghi Sơn - Diễn Châu đã lập trạm dừng nghỉ tạm (diện tích chỉ bằng khoảng 1/10 diện tích trạm nghỉ theo quy định) để lái xe dừng nghỉ khi có nhu cầu. Tuy nhiên, do diện tích hẹp (chỉ phù hợp để đỗ được khoảng 10 - 20 ô tô con), nhà cửa chỉ là những lều, lán xây dựng tạm, mặt bằng ẩm thấp, thậm chí về đêm các “trạm dừng nghỉ” này còn đóng cửa… nên chưa phát huy nhiều tác dụng. TRƯỚC 31/12 PHẢI XONG 8/10 TRẠM DỪNG NGHỈ Theo quy hoạch, 11 dự án cao tốc Bắc Nam chạy qua các tỉnh từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh và Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai sẽ có 10 trạm dừng nghỉ, tiếp nhiên liệu để phục vụ người và phương tiện lưu thông trên cao tốc. Sau những lần Ban Quản lý dự án, nhà đầu tư chưa triển khai, hoàn thành các trạm dừng nghỉ theo quy hoạch, Bộ GTVT vừa có văn bản chỉ đạo Cục Đường cao tốc Việt Nam và các Ban Quản lý dự án, nhà đầu tư 11 dự án cao tốc giai đoạn 1 khẩn trương triển khai lựa chọn nhà thầu, tiến hành thi công và hoàn thành sớm các trạm dừng nghỉ. Với 8/10 trạm dừng nghỉ đã lựa chọn được nhà thầu, trong đó có các trạm tại dự án: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Nghi Sơn-Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam LâmVĩnh Hảo… Bộ GTVT chỉ đạo Cục Đường cao tốc Việt Nam, Ban Quản lý các dự án, nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến, mục tiêu trước 31/12/2024 thi công, hoàn thành cơ bản công trình thiết yếu tại trạm dừng nghỉ như bãi đỗ xe, nhà vệ sinh… Trao đổi với PV Tiền Phong về lý do chậm thực hiện trạm dừng nghỉ, ngày 7/10 ông Lâm Văn Hoàng, Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam cho biết, có 2 nguyên nhân cơ bản dẫn đến chậm là: Số nhà đầu tư tham gia dự thầu còn ít, đến nay sau nửa năm mời thầu, Cục mới lựa chọn được nhà thầu tham gia xây dựng 8/10 trạm dừng nghỉ; Sau khi lựa chọn được các nhà thầu, mặt bằng thi công tại trạm dừng nghỉ chưa được địa phương giải phóng xong, dẫn đến việc thi công chưa thể diễn ra theo kế hoạch. Đề cập việc thi công, hoàn thành các trạm dừng nghỉ theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ GTVT, lãnh đạo Cục Đường cao tốc Việt Nam cho biết, hiện tại 3 trạm trên tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, Diễn Châu-Bãi Vọt, Cam Lâm-Vĩnh Hảo đã có mặt bằng cơ bản và đang thực hiện những thủ tục cuối cùng để thi công. Với những trạm dừng nghỉ tại các dự án Nha Trang - Cam Lâm, Nghi Sơn - Diễn Châu, Phan Thiết-Dầu Giây... mặt bằng sẽ được địa phương bàn giao trong tháng 10/2024. Cục Đường cao tốc Việt Nam đang yêu cầu các Ban Quản lý dự án và nhà đầu tư trước dịp Tết Nguyên đán năm nay phải hoàn thành cơ bản 8 trạm dừng nghỉ trên. ANH TRỌNG Cao tốc Bắc Nam tiếp tục “vỡ” tiến độ xây trạm dừng nghỉ Thông xe đã hơn một năm nay nhưng 11 dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 (trong đó có đoạn từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh) vẫn chưa có trạm dừng nghỉ theo tiêu chuẩn. Lãnh đạo Chính phủ đã nhiều lần chỉ đạo và đưa ra các mốc thời gian hoàn thành nhưng nhiều đơn vị thực hiện đều “lỡ hẹn”. Cao tốc Mai Sơn-QL 45 mới chỉ có trạm dừng xe tạm bợ ẢNH: ANH TRỌNG Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Ban Quản lý dự án (Bộ GTVT), các tỉnh, thành phố có cao tốc đi qua tập trung thực hiện các hạng mục trạm dừng nghỉ theo tiêu chuẩn và hoàn thành trong năm 2023. Thế nhưng, hết năm 2023 và cả đến tháng 10 năm nay, vẫn chưa có hạng mục trạm dừng nghỉ nào được khởi công, hoàn thành. Chứng khoán "ngóng" mùa báo cáo tài chính quý III 5 KINH TẾ n Thứ Hai n Ngày 14/10/2024

6 KHOA GIÁO n Thứ Hai n Ngày 14/10/2024 Năm 2009, tại Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 9, thí sinh Hồ Ngọc Hân đến từ Quốc học Huế xuất sắc giành ngôi vị Quán quân cuộc thi, qua đó giúp ngôi trường danh tiếng bậc nhất đất Cố đô lần đầu tiên ghi tên mình vào danh sách những trường THPT trong cả nước có học sinh vô địch sân chơi này. Từ ngôi vô địch của Hồ Ngọc Hân, đến nay, tỉnh Thừa ThiênHuế đã 3 lần có học sinh dự thi Đường lên đỉnh Olympia giành vị trí Quán quân. Ở góc độ địa phương, Thừa Thiên-Huế đã san bằng kỷ lục của tỉnh Quảng Ninh về số lần vô địch cuộc thi (3 lần), nhưng riêng với Quốc học Huế, đây lại là kỷ lục được trường này lập nên. Quốc học Huế hiện là ngôi trường THPT duy nhất trong cả nước có 3 thí sinh giành quán quân Đường lên đỉnh Olympia. Một kỷ lục khác đã được Quốc học Huế xác lập từ lần thi thứ 23 của Đường lên đỉnh Olympia, với 6 thí sinh có mặt trong chung kết cuộc thi năm 2023. Lần thi thứ 24, Quốc học Huế đã nối dài kỷ lục này với 7 học sinh tham gia chung kết. Điều thú vị và ấn tượng, Quốc học Huế hiện có 2 lần có hai thí sinh liên tiếp nhau lọt vào chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia. Đó là Nguyễn Mạnh Tấn (năm 2008) và Hồ Ngọc Hân (năm 2009); Nguyễn Minh Triết (2023) và Võ Quang Phú Đức (2024). Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, trong hai lần Quốc học Huế có học sinh 2 năm liền vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia, thí sinh năm sau của mỗi lần thi đều giành ngôi vô địch. Đó là Hồ Ngọc Hân (năm 2009) và năm nay là Võ Quang Phú Đức. Cả hai Quán quân Hồ Ngọc Hân và Võ Quang Phú Đức đều là người ở "Đây thôn Vĩ Dạ", phường Vĩ Dạ, TP Huế. QUẢ NGỌT Thầy giáo Nguyễn Phú Thọ, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Quốc học Huế, chia sẻ, nhiều năm qua, nhà trường luôn chú trọng khâu tuyển chọn, bồi dưỡng cho học sinh tham gia thi Đường lên đỉnh Olympia, với sự đồng hành, hỗ trợ sâu sát của giáo viên, Đoàn trường, hội cựu học sinh Quốc học Huế… Những chương trình góp phần chắp cánh cho học sinh nhà trường bay cao, bay xa tại sân chơi Đường lên đỉnh Olympia phải kể đến là Tiếp lửa tài năng và Nguyệt quế đỏ. Tiếp lửa tài năng (từ năm 2017 trở về trước) và Nguyệt quế đỏ (hiện nay) là hai chương trình kế tiếp nhau được nhà trường, hội cựu học sinh, Đoàn trường Quốc học Huế phối hợp tổ chức từ nhiều năm qua, mang lại những đóng góp lớn, hiệu quả tốt trong tổ chức tuyển chọn, bồi dưỡng thí sinh tham gia Đường lên đỉnh Olympia. “Sau khi chọn được quán quân Nguyệt quế đỏ của trường, các ban nội dung, truyền thông, chuyên môn, cộng tác viên, Đoàn trường và thầy cô giáo tiếp tục hỗ trợ bồi dưỡng, đồng hành, không ngừng giúp đỡ thí sinh tăng cường kiến thức, kỹ năng thi cử, tạo sự tự tin và có bước chuẩn bị kỹ lưỡng khi tham gia Đường lên đỉnh Olympia”, thầy Nguyễn Phú Thọ chia sẻ. NGỌC VĂN Hội đồng GS Nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên GS, PGS được Hội đồng GS ngành/liên ngành (Hội đồng GS ngành) đề xuất công nhận chức danh GS, PGS năm 2024. Theo đó, có 27/28 ngành có ứng viên xét GS, PGS; ngành Văn học năm nay “trắng” ứng viên nộp hồ sơ. Tính tổng số hồ sơ của 27 ngành có 631/725 ứng viên được các Hội đồng GS ngành đề nghị xét đạt tiêu chuẩn công nhận GS, PGS, trong đó, có 45 ứng viên GS, 586 ứng viên PGS. Có 94 ứng viên bị Hội đồng GS ngành loại (13%), tỉ lệ này tương đương những năm trước. Ba nguyên nhân khiến ứng viên không được Hội đồng GS ngành thông qua là hồ sơ của ứng viên không đủ tiêu chuẩn cứng; hồ sơ đủ tiêu chuẩn cứng nhưng không đủ số phiếu tín nhiệm khi bỏ phiếu ở Hội đồng GS ngành; ứng viên xin rút hồ sơ. Những ngành có nhiều ứng viên được Hội đồng GS ngành thông qua nhất là các ngành Kinh tế (104/108) và Y học (72/82). Ngành có ứng viên bị loại có tỉ lệ cao nhất là Công nghệ Thông tin với 41%. Ngành này chỉ có 1/4 ứng viên GS được Hội đồng GS ngành thông qua. Tiếp theo là các liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa, Triết học - Xã hội học - Chính trị học, đều có tỉ lệ ứng viên bị loại là 29%... Những ngành có ứng viên GS nhưng không được Hội đồng GS ngành thông qua là: Dược học, Giáo dục. Theo kế hoạch, từ ngày 21 - 31/10, Hội đồng GS Nhà nước sẽ họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024. SIẾT CHẶT QUY ĐỊNH LIÊM CHÍNH KHOA HỌC Theo PGS.TS Dương Nghĩa Bang, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng GS Nhà nước, khi nhận được các đơn tố cáo hay ý kiến phản ánh về mua bán bài báo nói riêng và liên quan đến các tiêu chuẩn, tiêu chí trong hồ sơ ứng viên nói chung, Hội đồng GS Nhà nước đều phân loại và chuyển đến các bên liên quan để xử lí hoặc xác minh làm rõ, trên cơ sở đó, xem xét xử lí theo quy định của pháp luật. Tại mỗi Hội đồng GS cơ sở và Hội đồng GS ngành, tất cả các công trình khoa học của ứng viên đều được 3 nhà khoa học cùng ngành, chuyên ngành với ứng viên thẩm định, đánh giá cụ thể về mặt chất lượng nghiên cứu của ứng viên trước khi báo cáo tập thể Hội đồng xem xét, thảo luận, thống nhất quyết định. Bên cạnh các công bố khoa học, việc xem xét đánh giá toàn diện các ứng viên trong đào tạo và nghiên cứu khoa học được quy định rất rõ trong tiêu chuẩn của chức danh GS, PGS theo quy định tại Quyết định số 37 của Chính phủ. Cụ thể, ngoài các công bố khoa học, ứng viên còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn về đạo đức nhà giáo, trung thực, khách quan trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên môn khác; tiêu chuẩn về thâm niên giảng dạy; tiêu chuẩn hướng dẫn thạc sĩ, tiến sĩ; tiêu chuẩn về chủ trì các đề tài khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn về sử dụng thành thạo ít nhất một ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Các ứng viên GS còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn về chủ biên sách phục vụ đào tạo, chủ trì, tham gia xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo từ trình độ đại học trở lên. Khi Hội đồng GS cơ sở đề xuất lên Hội đồng GS ngành, hồ sơ của các ứng viên được công khai trên website của Hội đồng GS Nhà nước. Việc công khai này từng vấp phải một số ý kiến phản đối. Tuy nhiên, theo ông Bang, việc công khai kết quả xét của Hội đồng GS các cấp, công khai Bản đăng kí (Mẫu 1) trong hồ sơ ứng viên, công khai lí lịch khoa học của các thành viên Hội đồng GS ngành và Hội đồng GS Nhà nước thể hiện tính công khai, minh bạch trong xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Năm nay, Hội đồng GS Nhà nước có công văn nhấn mạnh Hội đồng GS các cấp đặc biệt chú ý một số nội dung như đánh giá hồ sơ ứng viên đúng chất lượng và thực chất về chuyên môn - học thuật; thẩm định kĩ chất lượng các công trình khoa học và các tạp chí đăng tải, bảo đảm tính liêm chính khoa học đối với từng hồ sơ... NGHIÊM HUÊ Công tác xét công nhận chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) năm 2024 đã đi đến những công đoạn cuối cùng. Năm nay, tỉ lệ ứng viên bị Hội đồng GS ngành/liên ngành không công nhận tương đương với những năm trước. Hội đồng GS Nhà nước giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo các tiêu chuẩn xét công nhận chức danh GS, PGS Công khai để giảm thiểu vi phạm liêm chính khoa học Ngày 13/10, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tham dự chương trình chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2024. Năm nay, chung kết Olympia có sự tranh tài của 4 thí sinh xuất sắc là Nguyễn Quốc Nhật Minh - lớp 11C2A, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Gia Lai); Nguyễn Nguyên Phú - Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm (Hà Nội); Võ Quang Phú Đức - Trường THPT Chuyên Quốc học Huế (Thừa Thiên - Huế); Trần Trung Kiên - Trường THPT Lê Hồng Phong (Phú Yên). Kết quả chung cuộc, Phú Đức dẫn đầu với 220 điểm và trở thành Quán quân với phần thưởng trị giá 50.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng). CHÂU LINH Quốc học Huế - ngôi trường của những kỷ lục Đường lên đỉnh Olympia “Việc nâng cao đạo đức nghiên cứu trong cộng đồng học thuật và giảm thiểu vấn đề vi phạm liêm chính trong học thuật rất cần sự phối hợp của nhiều ngành, nhiều cấp, đặc biệt là công tác giáo dục tính liêm chính cho từng giảng viên, các nhà khoa học đang nghiên cứu và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học, các viện nghiên cứu trong cả nước”. PGS.TS DƯƠNG NGHĨA BANG, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước Ngày 13/10, thí sinh Võ Quang Phú Đức trở thành tân Quán quân Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 24, qua đó giúp Trường THPT Quốc học Huế (Quốc học Huế) nối dài những kỷ lục đáng kinh ngạc tại sân chơi này. XÉT CÔNG NHẬN CHỨC DANH GS, PGS NĂM 2024: Nam sinh Võ Quang Phú Đức - Trường THPT Chuyên Quốc học Huế ẢNH: HOÀNG MẠNH THẮNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==