Tiền Phong số 286

vào những “đầu tàu” kinh tế? THỨ BẢY 12/10/2024 SÕ 286 0977.456.112 Tăng trưởng GDP cuÕi năm chủ yếu phụ thuộc vào các "đầu tàu" kinh tế, vai trò của những thủ phủ công nghiệp ẢNH: NHƯ Ý TRANG 5 VẪN TRÔNG CHỜ Phát huy tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, đề cao đạo đức kinh doanh TRANG 2 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện với các đại biểu doanh nhân tiêu biểu ẢNH: TTXVN DOANH NHÂN, DOANH NGHIỆP ĐÓNG VAI TRÒ ĐẶC BIỆT TRONG KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC TRANG 12 TRUNG ĐÔNG SẼ Ở GIỮA CUỘC CHIẾN TÊN LỬA TRANG 15 TRANG 3` HỢP TÁC CÙNG KIẾN TẠO TƯƠNG LAI PHÁT TRIỂN THỊNH VƯỢNG TRANG 6 ĐỂ TIẾNG ANH TRỞ THÀNH NGÔN NGỮ THỨ 2 TRONG TRƯỜNG HỌC: Cần có lộ trình GIỮ MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG GDP 7%: TRANG 8 + 9 Đậm nỗi buồn và vết thương cuộc sÕng NOBEL VĂN HỌC 2024: “Công nghệ” Nobel CHUYỆN HÔM NAY Tối qua giải Nobel văn học 2024 đã gọi tên nữ nhà văn Hàn Quốc 54 tuổi Han Kang, với những tác phńm “văn xuôi đầy chŀt thơ mãnh liệt khi đối mŒt với những tổn thương trong quá khứ và phơi bày sự mong manh của cuộc sống con người”. XEM TIẾP TRANG 3 n TRÍ QUÂN Vượt qua ảnh hưởng nặng nề của cơn bão sÕ 3, tính chung 9 tháng, GDP ước tăng 6,82%. Tăng trưởng kinh tế trong 3 tháng cuÕi năm kỳ vọng vào sự đóng góp từ các “đầu tàu” kinh tế lớn của cả nước như Hà Nội, TPHCM bên cạnh đầu tư công bứt tÕc. Báo chí của Đoàn cần có sự đột phá hơn nữa

2 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 12/10/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN -Mõ đi rao tin cho làng về đấy à? -Không! Hôm nay trời yên biển lặng, không có tin sốt dẻo nên Mõ tự thưởng cho mình một hôm an nhàn… -Mõ đi vãn cảnh hay bù khú với bạn bè? -Mõ đi xem bói… -Hả? Đời Mõ mọi chuyện hanh thông, kế tục truyền thống của dòng họ rao tin và ăn lộc làng đến trọn đời, có sự cố, sự kiện gì đâu mà phải cậy đến thầy bói? Nhắc điều này để Mõ nhớ, làng mình là làng văn hóa, đã là làng văn hóa thì mỗi con dân của làng phải luôn nói không với mê tín dị đoan… -Thì thi thoảng cho Mõ đi tìm chỗ trấn an, ẩn náu tinh thần chứ. Mà nói với mọi người nhé, Mõ đi xem bói dưới nhãn quan khoa học! Mọi người có công nhận với Mõ là mỗi người chúng ta ứng với một vì sao, thế nên vận hạn con người nó tương ứng với quỹ đạo xoay vần của vì sao ấy… -Tranh luận với Mõ chuyện này mệt quá! Thế thầy bói phán sao về vận hạn của Mõ? -Thiên cơ bất khả lậu! Cơ trời không được tiết lộ… -Gớm! Chắc thầy bói phán Mõ năm nay gặp sao xấu nên giấu chứ gì? Có phải Mõ gặp sao Thái Bạch là sạch cửa nhà không? -Không đến mức! -Thế chắc là Mõ gặp sao Kế Đô là không ai xô cũng ngã. -Bậy! Trù ẻo Mõ à? -Vậy là gặp sao La Hầu hử. La Hầu là rầu cả năm… -Mọi người bị làm sao vậy? Mõ chân chất, mộc mạc, tích thiện từng ngày thì làm sao gặp sao xấu được. Mới đây, mọi người biết đấy, cõi mạng ngợi ca Mõ là điển hình phát tâm hỗ trợ người yếu thế. Khi tâm đã sáng thì không có sao xấu nào đe dọa được Mõ… -Nói lời giữ lời nhé Mõ! Nhiều vị cũng tuyên bố chắc như đinh đóng cột vậy nhưng khi gặp phải Sao Kê, sự thật bẽ bàng, thân bại danh liệt đấy… MÕ LÀNG Sao xấu TIN Tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sự ra đời của ngày Doanh nhân Việt Nam cách đây tròn 20 năm (13/10/2004) đánh dấu sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước, cũng là sự công nhận của xã hội về vai trò và những đóng góp lớn lao của đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng và tự hào khi nước ta có được đội ngũ doanh nhân đông đảo, lớn mạnh, khẳng định vai trò, đóng góp to lớn cho công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế đất nước. Các doanh nhân, bằng những ý tưởng sáng tạo và khả năng chấp nhận rủi ro, tạo ra doanh nghiệp đóng vai trò là động lực của tăng trưởng, tạo nhiều việc làm, nộp thuế cho nhà nước, nâng cao mức sống cho người lao động, thúc đẩy xã hội tiến bộ. Nhiều doanh nhân tài năng đã đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn, trở thành trụ cột trong một số ngành và lĩnh vực xương sống của nền kinh tế, có khả năng cạnh tranh quốc tế. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, ngày càng có nhiều doanh nhân chuyển hướng vào công nghệ, sáng tạo, tham gia các ngành kinh tế, mô hình kinh doanh mới, nắm bắt và làm chủ các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 ứng dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả, sức cạnh tranh cho nền kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Nhiều sản phẩm hàng hóa dịch vụ mang thương hiệu Việt đã vươn ra thị trường toàn cầu, khẳng định được thương hiệu Việt vươn tầm khu vực và thế giới như PVN, Viettel, BRG, Vietcombank, Trường Hải, Sungroup, Vingroup, FPT, Hòa Phát, TH và nhiều doanh nghiệp khác... Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng ghi nhận và biểu dương các thành tích, kết quả quan trọng của đội ngũ doanh nhân đối với sự phát triển đất nước; cũng như những đóng góp xây dựng cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng các hiệp hội doanh nhân, doanh nghiệp. PHÁT HUY TINH THẦN DÂN TỘC, LÒNG YÊU NƯỚC, ĐỀ CAO ĐẠO ĐỨC KINH DOANH Để thực hiện mục tiêu đưa nước ta trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao trong tầm nhìn 20 năm tới và xây dựng nền kinh tế tăng trưởng xanh, bao trùm và bền vững, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng cần phải tiếp tục cải cách mạnh mẽ kinh tế và pháp luật, ưu tiên đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành xương sống, mũi nhọn và tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng chiến lược như hạ tầng điện, giao thông, thủy lợi, công nghệ thông tin, kỹ thuật số,... Quyết tâm tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng hướng tới những chuẩn mực quốc tế; phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới theo đúng tinh thần Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định tương lai của đội ngũ doanh nhân Việt Nam là rất hứa hẹn nhưng cũng nhiều thách thức. Những tiến bộ công nghệ, toàn cầu hóa, cùng với sự phát triển nhanh, năng động, cùng với cải cách thể chế và môi trường kinh doanh sẽ tạo ra cơ hội mới cho sự phát triển, nhất là những người chưa phải là doanh nhân cũng có cơ hội khởi nghiệp và trở thành một doanh nhân thành đạt. Khu vực doanh nghiệp sẽ đóng vai trò lớn hơn nữa, quan trọng hơn nữa cho sự thịnh vượng của quốc gia. Đánh giá đây chính là thời điểm để định hình lại vai trò của nhà lãnh đạo doanh nghiệp và sứ mệnh của đội ngũ doanh nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng rằng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp chắc chắn sẽ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định sự trỗi dậy của cách mạng kỹ thuật số, đặc biệt là trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, công nghệ tài chính (fintech), trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây... đã mở ra tiềm năng khai thác các thị trường toàn cầu mà không gặp nhiều rào cản về địa lý đáng kể. Đây chính là cơ hội cho các doanh nhân Việt Nam có tầm nhìn về cách tân công nghệ, xác lập “phương thức sản xuất số”, đi tắt, đón đầu xu hướng của thế giới, tạo vị thế và tầm ảnh hưởng mạnh trong một số ngành công nghiệp then chốt, tạo giá trị gia tăng cao, đưa nền kinh tế quốc gia thăng tiến lên những nấc thang cao hơn của chuỗi giá trị. Nhìn lại chặng đường vẻ vang của lịch sử dân tộc, thành quả của gần 40 năm đổi mới đất nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng vì đất nước có được đội ngũ doanh nhân ngày càng đông đảo và lớn mạnh như ngày nay. Đó là những con người có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; thực hiện trách nhiệm xã hội, đạo đức và văn hóa kinh doanh. Đồng thời khẳng định tương lai năm 2045 liệu nước ta có thể trở thành nước công nghiệp phát triển có thu nhập cao hay không là nhờ sự gánh vác của đội ngũ doanh nhân hôm nay và tương lai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đội ngũ doanh nhân Việt Nam phát huy tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, đề cao đạo đức kinh doanh, có hoài bão lớn và khát vọng phát triển, trở thành mẫu mực của tinh thần doanh nghiệp, kinh doanh liêm chính, nhân văn, có trách nhiệm; luôn giữ vững niềm tin đối với cơ nghiệp của bản thân, cơ đồ và tương lai đất nước. Các doanh nhân cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng phát triển; tinh thần đổi mới, sáng tạo và nghệ thuật tiếp thị sản phẩm; đề cao quản trị doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ, thực thi chính sách lao động công bằng, chú trọng xây dựng thương hiệu... TRƯỜNG PHONG - TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu ẢNH: TTXVN Doanh nhân, doanh nghiệp đóng vai trò đặc biệt trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Chiều 11/10, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đoàn đại biểu doanh nhân tiêu biểu của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2024).

3 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 12/10/2024 Chiều 11/10, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị cấp cao liên quan đã bế mạc. Với sự có mặt của lãnh đạo các nước ASEAN và lãnh đạo các nước lớn trên thế giới như Thủ tướng Trung Quốc, Thủ tướng Nhật Bản, Tổng thống Hàn Quốc, Thủ tướng Ấn Độ… cho thấy, tinh thần “kết nối” và “tự cường” được ASEAN nêu ra đã để lại dấu ấn đậm nét và tiếp tục được lan tỏa, phát huy mạnh mẽ hơn trong tương lai. KẾT NỐI CHIẾN LƯỢC TRÊN TẤT CẢ CÁC PHƯƠNG DIỆN Trao đổi với báo chí về những đóng góp của Việt Nam tại các Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, tại các Hội nghị, Thủ tướng đã có những bài phát biểu quan trọng, không chỉ làm sâu sắc hơn nội hàm của “kết nối” và “tự cường” trong bối cảnh hiện nay, mà còn gợi mở tư duy, cách tiếp cận và ý tưởng phát triển mới cho khu vực xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn. Thủ tướng khẳng định đoàn kết, thống nhất trong đa dạng, tự cường và tự chủ chiến lược là điều kiện tiên quyết để ASEAN vững vàng trong biến động. Trong triển khai quan hệ với các đối tác, ASEAN cần giữ vững vai trò trung tâm, duy trì độc lập, cân bằng chiến lược và ứng xử có nguyên tắc. Theo Thủ tướng, trong các vấn đề quốc tế và khu vực, ASEAN cần kiên định lập trường nguyên tắc, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), và phát huy tiếng nói chung. Trên tinh thần đó, Thủ tướng chia sẻ và đề cao lập trường nguyên tắc của ASEAN trong vấn đề Biển Đông, nhấn mạnh giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm hoàn tất Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982. Thủ tướng cũng đề nghị các đối tác ủng hộ lập trường của ASEAN và nỗ lực xây dựng Biển Đông thành vùng biển của hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Thủ tướng nhấn mạnh kết nối chiến lược trên tất cả các phương diện. Cụ thể, kết nối tầm nhìn chung, cùng đóng góp trách nhiệm, xây dựng và thiện chí đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng; kết nối hợp tác phát triển, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, ổn định và tự cường chuỗi cung ứng; và kết nối người dân, tăng cường giao lưu, gắn bó, hiểu biết, củng cố thêm vững chắc bản sắc của Cộng đồng ASEAN cũng như nền tảng quan hệ hữu nghị giữa ASEAN với các đối tác. Trước những chuyển động nhanh chóng, phức tạp của tình hình thế giới, khu vực hiện nay, Thủ tướng đã nêu bật ba nhiệm vụ để ASEAN vững vàng phát triển và vững bước tương lai. Theo Thủ tướng, ASEAN cần có tư duy kiến tạo, ý tưởng đột phá và hành động quyết liệt để phát huy vai trò tiên phong, dẫn dắt. ASEAN cần là cầu nối gắn kết những ưu tiên ở khu vực với các ưu tiên ở toàn cầu, tạo sự bổ trợ và cộng hưởng trong những nỗ lực bảo đảm hòa bình, an ninh và phát triển. KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆT NAM Nhân dịp dự Hội nghị, Thủ tướng đã có các cuộc hội kiến với tất cả lãnh đạo cấp cao Lào. Thủ tướng một lần nữa khẳng định Việt Nam đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào, luôn nỗ lực vun đắp và đưa quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu. Cùng với đó, Thủ tướng đã có các cuộc gặp với Thủ tướng Lào và Thủ tướng Campuchia, cùng nhau nhấn mạnh truyền thống và giá trị của tình đoàn kết Việt Nam - Lào - Campuchia để đưa quan hệ hợp tác ba nước ngày càng thực chất và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thiết thực và phù hợp với nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Thủ tướng đã có các cuộc hội kiến, gặp gỡ, tiếp xúc với tất cả lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức quốc tế. Tại các cuộc gặp, lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế đều khẳng định tầm quan trọng của quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao vị thế và vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế. Thủ tướng cùng lãnh đạo cấp cao các nước đã trao đổi sâu rộng, toàn diện, rà soát việc thực hiện thỏa thuận, đồng thời trao đổi những biện pháp tăng cường quan hệ trên các lĩnh vực truyền thống, trong đó có kinh tế - thương mại - đầu tư, an ninh - quốc phòng, văn hóa - giáo dục, giao lưu nhân dân và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), mở ra nhiều cơ hội đưa hợp tác giữa Việt Nam và các nước ngày càng sâu sắc, hiệu quả và thực chất. Trong ngày cuối của hội nghị, Thủ tướng hội kiến với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba. Đây là cuộc hội kiến đầu tiên của Thủ tướng hai nước kể từ khi ông Ishiba nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản. Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu và lâu dài. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba khẳng định Việt Nam là đối tác then chốt trong triển khai Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ông Shigeru Ishiba mong muốn cùng đưa quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa. VĂN KIÊN Với lịch hoạt động dày đặc, liên tục trong 4 ngày tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên đoàn Việt Nam đã tham dự hơn 60 hoạt động cả song phương và đa phương, khẳng định hình ảnh chủ động, tích cực và trách nhiệm của Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với các đối tác. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN+3 (gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc) lần thứ 27 ẢNH: DƯƠNG GIANG-TTXVN Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ lần thứ 12 diễn ra vào sáng 11/10, Việt Nam đề xuất hai bên tăng cường hợp tác cùng kiến tạo tương lai phát triển phồn vinh thịnh vượng và bền vững. Theo đó, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư sẽ là trọng tâm và động lực, cần được đẩy mạnh theo hướng hiệu quả, hài hòa và bền vững. ASEAN sẵn sàng chào đón thêm nhiều nhà đầu tư đến từ Mỹ. Việt Nam đề nghị cần tăng cường nỗ lực và dành nguồn lực thích đáng để đưa hợp tác khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột mới trong quan hệ giữa Mỹ và ASEAN, mở ra không gian phát triển mới, tạo đột phá thúc đẩy Đối tác Chiến lược Toàn diện hai bên phát triển nhanh, bền vững. Hợp tác cùng kiến tạo tương lai phát triển thịnh vượng CHUYỆN HÔM NAY Một cái tên được cho là “bất ngờ”, khiến người đọc, không chỉ ở Việt Nam từ hôm qua bắt đầu lục lọi giá sách để đọc những cuốn của Han Kang đã mua từ trước, nhưng còn chưa lật ra, trong đó có tôi. Văn tài của Han Kang xin không bình bàn ở đây, bởi đã và sẽ có nhiều nhà nghiên cứu làm điều đó một cách chuyên nghiệp. Chỉ thử ngẫm vài điều về những bước tiến ngày một thần tốc của nghệ thuật, văn chương xứ Kim chi ra thế giới. Hai đỉnh cao là Oscar điện ảnh và Nobel văn chương liên tiếp vài năm gần đây, với Hàn Quốc đều là lần đầu tiên. Nhưng để có được điều này, người Hàn đã “nếm mật nằm gai” suốt nửa thế kỷ qua. Ngoài khuyến khích tài năng và nội lực của từng nghệ sĩ, thì đáng kể nhất đó là những chiến lược mạnh mẽ, cụ thể, kiên trì và đúng hướng cùng nguồn ngân sách khổng lồ với mục tiêu đưa Hàn Quốc đứng vào top 5 cường quốc về phát triển văn hóa đại chúng cũng như quảng bá hình ảnh quốc gia ra thế giới. Năm 1996, khi tác giả Nobel văn chương 2024 mới bước vào nghề viết thì Quỹ dịch thuật văn học Hàn Quốc (LTI) cũng ra đời. Kể từ đó, không chỉ Han Kang mà hầu hết các nhà văn khác được đầu tư dịch tác phẩm ra nhiều ngôn ngữ, số lượng đầu sách dịch năm sau gấp hàng chục lần năm trước. Không phải ngẫu nhiên từ năm 2011, cuốn sách đầu tiên của Han Kang là The Vegetarian (Người ăn chay) đã được dịch sang tiếng Việt khi hầu như chưa biết bà là ai. Và cùng với 2 cuốn nữa được dịch sau này, độc giả Việt vẫn thường mua sách của Han Kang với giá không thể hạ thấp hơn! Vì rẻ mà mua, cũng chưa vội đọc ngay. Nhưng từ thời điểm này, mọi chuyện đã khác. Dư luận từng dấy lên tranh luận, rằng nữ dịch giả người Anh Deborah Smith khi dịch cuốn The Vegetarian của Han Kang sang tiếng Anh đã thêm thắt “đồng sáng tạo” quá nhiều so với nguyên bản tiếng Hàn. Nhưng rồi năm 2016, dịch giả cùng tác giả Han Kang đã chia đôi giải Man Booker Quốc tế danh giá. Nên nhớ Man Booker Quốc tế là giải thưởng lớn của nước Anh dành cho những tác phẩm được dịch sang tiếng Anh và xuất bản tại Anh – được xem là giải “tiền” Nobel. Để thấy sức mạnh dịch thuật văn chương ảnh hưởng ra sao đến số phận của tác phẩm, của nhà văn, thậm chí cả hình ảnh một quốc gia. Riêng về văn chương, không chỉ Han Kang, mà nhiều tác giả khác cũng liên tiếp gặt hái được những giải thưởng quốc tế quan trọng. Từ trường hợp của Hàn Quốc, người ta đã đặt câu hỏi về vấn đề và vai trò trung gian của các kênh quảng bá, các “trung tâm quyền lực” trong hệ thống dịch thuật thế giới để có thể đưa tác phẩm đến gần hơn với thượng tầng các giải thưởng. Cách tổ chức viết, đọc, xuất bản và tiếp thị. Nhiều chuyên gia nhận ra ở đây gồm 3 vấn đề liên thông, đó là xuất khẩu và quảng bá; khám phá và tôn vinh; kết nối và bản địa hóa. Nói cách khác, người Hàn đã có hẳn một “công nghệ” săn giải Nobel văn chương cũng như các môn nghệ thuật khác một cách khôn ngoan và hiệu quả. Dù cho tiếng Hàn cũng thuộc về “ngôn ngữ nhỏ”, có thể nhỉnh hơn tiếng Việt một chút. T.Q “Công nghệ” Nobel TIẾP THEO TRANG 1

CHUYỂN SANG ĐẦU TƯ CÔNG ĐỂ NÂNG CẤP Đường Nhà máy nước Thiện Tân (qua huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) và đường Hoàng Văn Bổn (qua TP Biên Hòa) thuộc dự án BOT đường tỉnh 768 do Công ty CP Sonadezi Châu Đức làm chủ đầu tư. Tuyến đường này chỉ có một làn xe mỗi chiều, trong khi đây lại là tuyến đường có nhiều xe tải chở vật liệu xây dựng, xe đầu kéo container chở hàng lưu thông nên thường xuyên ùn tắc và mất an toàn giao thông. Ông Trần Văn Nhân (tài xế thường xuyên chở gỗ ở làng nghề gỗ Tân Hòa) cho biết, đường Hoàng Văn Bổn có bề rộng mỗi làn xe chỉ 3m nên xe tải lớn, xe container choán hết làn đường, không còn khoảng trống cho xe máy di chuyển. Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến đường này. Mới đây, Sở GTVT tỉnh Đồng Nai kiểm tra thực tế tuyến đường Nhà máy nước Thiện Tân, ghi nhận nhiều vị trí hư hỏng. Mặt đường xuất hiện nhiều “ổ gà”, đoạn từ vị trí giao với đường Nguyễn Trường Tộ kéo dài đến ngã ba Phát Triển (dài khoảng 1,3km) có nhiều vị trí hư hỏng nặng, kết cấu mặt đường bị phá hỏng, không đảm bảo an toàn giao thông. Ngoài ra, tuyến đường dẫn lên cầu Thủ Biên (thuộc dự án BOT 769) cũng xuống cấp trầm trọng. Mặt đường bong tróc, lồi lõm, kết cấu mặt đường bị phá vỡ, xuất hiện các “ổ voi”, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Cơ quan chức năng đã đề nghị nhà đầu tư khẩn trương sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên tuyến đường Nhà máy nước Thiện Tân. Tuy nhiên, việc nâng cấp mở rộng tuyến đường huyết mạch này gặp nhiều vướng mắc, cụ thể là Nghị quyết số 437 của Quốc hội quy định không đầu tư các dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường độc đạo, hiện hữu đối với các dự án đầu tư theo hợp đồng BOT. Đại diện Sở GTVT tỉnh Đồng Nai cho biết, để giải quyết triệt để những bất cập trên tuyến đường Nhà máy nước Thiện Tân và đường Hoàng Văn Bổn, không vi phạm Nghị quyết số 437 của Quốc hội, UBND tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận chủ trương điều chỉnh, đưa tuyến đường Nhà máy nước Thiện Tân ra khỏi dự án BOT đường 768 để đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách. Cụ thể, tháng 6/2024, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư. Hiện nay, Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đang thực hiện lấy ý kiến các đơn vị liên quan đối với hồ sơ điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án BOT đường 768. Trong thời gian thực hiện thủ tục chuyển đổi, sở này đã đề nghị chủ đầu tư sửa chữa tuyến đường BOT này trước khi bàn giao. Sau khi điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án được duyệt, tuyến đường sẽ được bàn giao cho Sở GTVT Đồng Nai quản lý. “Đơn vị sẽ lập chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường này với quy mô tối thiểu 4 làn xe, bổ sung hệ thống thoát nước dọc, chiếu sáng, vỉa hè bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh”, đại diện Sở GTVT Đồng Nai cho hay. Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng đã yêu cầu Sở GTVT Đồng Nai hoàn thành việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án BOT đường 768 trước ngày 12/10 chuyển đến Sở Kế hoạch Đầu tư để trình UBND tỉnh xem xét. KHỞI ĐỘNG LẠI SAU 5 NĂM ĐÌNH TRỆ Cuối tháng 6 năm nay, dự án cầu Tân Kỳ Tân Quý (quận Bình Tân, TPHCM) đã tái thi công sau hơn 5 năm “đứng hình”. Đây là dự án đầu tiên TPHCM áp dụng cơ chế chuyển từ dự án BOT trước đây sang hình thức đầu tư công. Trở lại thời điểm năm 2018, dự án cầu Tân Kỳ Tân Quý được khởi công theo hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư hơn 312 tỷ đồng. Nhà đầu tư ban đầu là công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDECO. Sau đó, tổng mức đầu tư dự án nâng lên 668 tỷ đồng do tính cả lãi vay trong thời gian thi công, chờ thu phí hoàn vốn. Ban đầu, công trình dự kiến hoàn thành cuối năm 2018 và hoàn vốn sau hơn 9 năm thu phí thông qua trạm BOT An Sương - An Lạc trên quốc lộ 1 (cách vị trí cầu khoảng 500m). Đến tháng 12/2018, khi đã thực hiện được khoảng 70% khối lượng thì công trình phải tạm dừng thi công do vướng mặt bằng. Đến tháng 8/2019, Kiểm toán Nhà nước kết luận việc đưa cầu Tân Kỳ Tân Quý vào dự án BOT An Sương - An Lạc khi công trình không nằm trên quốc lộ 1 là không phù hợp. Bên cạnh đó, dự án cầu Tân Kỳ Tân Quý cũng không phù hợp với Nghị quyết 437 của Quốc hội (vì dự án cầu Tân Kỳ Tân Quý xây dựng trên đường hiện hữu). Vì vậy, dự án bị đình trệ kéo dài suốt 5 năm. Cuối tháng 9/2022, UBND TPHCM đã ban hành quyết định dừng, chấm dứt triển khai dự án Xây dựng bổ sung cầu mới Tân Kỳ Tân Quý theo hình thức hợp đồng BOT để chuyển sang đầu tư công. Đến cuối năm 2022, HĐND TPHCM đã thông qua khoản ngân sách hơn 491 tỷ đồng để hoàn thiện cầu Tân Kỳ Tân Quý. Theo đó, TPHCM sẽ chi khoảng 230 tỷ đồng để trả chi phí cho nhà đầu tư đã bỏ ra làm cầu và khoảng 261 tỷ đồng đầu tư hoàn thành các hạng mục còn lại. Dự án này hiện đang do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) làm chủ đầu tư. Đại diện Ban Giao thông cho biết, việc cầu Tân Kỳ Tân Quý được tái khởi động là kết quả của quá trình các sở, ban ngành của thành phố cùng Nhóm Công tác liên ngành thực hiện hợp đồng BOT đoạn An Sương - An Lạc - quốc lộ 1 dưới sự chỉ đạo của UBND TPHCM tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hoàn tất công tác thương thảo chấm dứt hợp đồng BOT với nhà đầu tư trước đây... Theo Ban Giao thông TPHCM, sau hơn 3 tháng thi công trở lại, dự án đang đảm bảo tiến độ, đạt hơn 15% giá trị gói thầu xây lắp. Về việc thanh toán cho nhà đầu tư trước đây, tháng 11/2023, Ban Giao thông đã chi trả đợt 1 hơn 138 tỷ đồng. Việc chi trả đợt 2 với khoảng 66 tỷ đồng đang đợi ý kiến từ cơ quan có thẩm quyền. MẠNH THẮNG - HỮU HUY Ban Giao thông TPHCM đặt mục tiêu hoàn thành cầu Tân Kỳ Tân Quý vào cuối năm nay để đồng bộ với dự án mở rộng nâng cấp đường Tân Kỳ Tân Quý (dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 11/2024). Qua đó, việc hoàn thành các dự án này sẽ hình thành trục giao thông kết nối Quốc lộ 1 đến trung tâm TPHCM và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Cầu Tân Kỳ Tân Quý cách quốc lộ 1 không xa ẢNH: HH TPHCM và Đồng Nai đang tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc kéo dài tại các dự án BT (xây dựng-chuyển giao) và BOT (xây dựng- kinh doanh- chuyển giao). Trong đó, việc chấm dứt hợp đồng BOT để chuyển sang đầu tư công đã giúp một số dự án dần có lối ra sau nhiều năm đình trệ. Lối ra cho những công trình “đắp chiếu” Đơn cử, năm 2018, TPHCM ký hợp đồng BOT cầu đường Bình Triệu 2 với Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật (CII). Dự án này bao gồm các dự án: mở rộng đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh) với quy mô 6 làn xe, xây dựng nút giao ngã 5 Đài liệt sĩ; xây dựng mới đường Chu Văn An để kết nối với nút giao thông và mở rộng đường nhánh (quận Bình Thạnh); xây dựng mới hai cầu Ông Dầu bên cạnh cầu cũ trên Quốc lộ 13. Tuy nhiên, những dự án này gặp vướng mắc vì Nghị quyết 437 của Quốc hội và đình trệ đến nay chưa thể triển khai. Hiện nay, với dự án mở rộng đường Ung Văn Khiêm, Sở GTVT TPHCM đề xuất mở rộng tuyến đường này lên 30m với tổng vốn đầu tư 2.396 tỷ đồng, theo hình thức BT trả chậm bằng tiền theo cơ chế đặc thù trong Nghị quyết 98 của Quốc hội. Cụ thể, với dự án này, nhà đầu tư huy động vốn làm dự án và TPHCM sẽ thanh toán (sau khi công trình hoàn thành, được quyết toán) trong khoảng thời gian 5 - 10 năm. Dự án này được đề xuất triển khai giai đoạn 2024 - 2029. Với những dự án BT đang vướng quy định của pháp luật về việc thanh toán bằng quỹ đất như đoạn 2,7km đường Vành đai 2 (qua TP Thủ Đức) do nhà đầu tư Văn Phú Bắc Ái thực hiện và dự án chống ngập 10.000 tỷ được thực hiện bởi nhà đầu tư là Tập đoàn Trung Nam, TPHCM đang lập các tổ công tác tháo gỡ những vướng mắc để tái khởi động lại dự án. HỮU HUY CHUYỂN DỰ ÁN BOT, BT SANG ĐẦU TƯ CÔNG: “Cứu cánh” cho các siêu dự án? Một thực tế đang diễn ra lâu nay ở TPHCM là chỉ cần vướng quy định của pháp luật thì một số dự án BOT hay BT (xây dựng - chuyển giao) lập tức bị đình trệ, kéo dài suốt nhiều năm. 4 n Thứ Bảy n Ngày 12/10/2024 KINH TẾ Công trường xây dựng cầu Tân Kỳ Tân Quý ẢNH: HH Công ty CP Sonadezi Châu Đức đang sửa chữa hư hỏng trên tuyến đường Nhà máy nước Thiện Tân ẢNH: MT

Quý III vừa qua, GDP đạt 7,4%, cao hơn kịch bản tại Nghị quyết 01 (6,7%). Bù đắp cho những thiệt hại của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, động lực chính thúc đẩy tăng trưởng nằm ở công nghiệp, đạt mức tăng 9,59%, cao nhất trong 3 quý kể từ đầu năm. Qua khảo sát tại một số địa phương nằm trong tâm bão số 3 (Hải Phòng, Quảng Ninh), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão lũ đã nhanh chóng quay lại sản xuất. Ngành nông nghiệp và du lịch chịu tác động nặng nề. Bộ KH&ĐT đề nghị Chính phủ quan tâm hơn với 2 ngành này, do thời gian hồi phục kéo dài. Tuy nhiên, tỷ trọng giá trị tăng thêm của nông, lâm nghiệp, thuỷ sản của 26 tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 3 không tác động quá lớn đến tăng trưởng chung. Một số ngành dịch vụ (du lịch, lưu trú, ăn uống…) chịu tác động trực tiếp của thiên tai, nhưng thời điểm bão đổ bộ đã qua mùa cao điểm nên ảnh hưởng không quá lớn. Nếu không có bão số 3, Bộ KH&ĐT tính toán, tăng trưởng quý III có thể cao hơn 7,4%. Bộ này tiếp tục báo cáo Thủ tướng, Chính phủ giữ mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 7% cho cả năm; có thể phấn đấu mức cao hơn. Về giải pháp, những địa phương không bị ảnh hưởng bởi bão lũ, có tiềm năng tăng trưởng cao thì cần chia sẻ, nỗ lực hơn để bù đắp lại thiệt hại của các địa phương bị ảnh hưởng. Theo đó, “ngôi sao hy vọng” được đặt cho Hà Nội, TPHCM, bởi theo Bộ KH&ĐT, đây là hai địa bàn trọng điểm, đầu tàu, động lực chính của cả nước. Hai thành phố lớn đạt mức tăng trưởng cao hơn sẽ tác động rất tốt đến kinh tế của cả nước. CẦN THỜI GIAN Hà Nội, TPHCM và các thành phố trực thuộc Trung ương khác được coi là “đầu tàu” kinh tế. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của nhóm này không cao, phần lớn xếp ở nửa sau trong danh sách 63 địa phương (ngoại trừ Hải Phòng đứng thứ 8 cả nước). Tính chung 9 tháng, GRDP của Hà Nội tăng 6,12% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 48 cả nước, ở vị trí cuối cùng trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương. TPHCM phục hồi với GRDP tăng 6,8%, bứt tốc đáng kể so với kết quả 4,57% của cùng kỳ năm 2023. Thứ hạng cũng được cải thiện lên mức 36/63 địa phương, tuy nhiên, để trở lại vị trí đầu tàu kinh tế, chuyên gia cho rằng, TPHCM cần thêm thời gian. Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế, TS Vũ Đình Ánh nhận định, việc đẩy mạnh tăng trưởng của các thành phố lớn là cần thiết để tạo động lực cho cả nước. Dù vậy, quá trình này cần thời gian, không thể đạt kết quả ngay trong 3 tháng cuối năm. Nhìn vào cấu trúc tăng trưởng hiện nay, ông Ánh chỉ ra, động lực của nền kinh tế vẫn tập trung vào khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Đây là lý do vì sao Bắc Giang dẫn đầu tăng trưởng cả nước với 13,8%. “Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7%, Tổng cục Thống kê tính toán, GDP quý IV cần tăng 7,5%. Như vậy, mức này chỉ cao hơn quý vừa qua 0,1%. Kịch bản 7% có thể đạt được nếu chúng ta duy trì cấu trúc tăng trưởng hiện tại, không cần thiết phải thay đổi cấu trúc sang các khu vực khác. Thay vào đó, giải ngân đầu tư công cần được đẩy nhanh hơn, tạo động lực lan toả. Điều này không phụ thuộc các đầu tàu kinh tế”, ông Ánh phân tích. Theo vị chuyên gia này, giải ngân đầu tư công hiện còn chậm, 9 tháng mới đạt 47% kế hoạch (hơn 320 nghìn tỷ đồng). TS Vũ Đình Ánh nhận định: “Kết quả giải ngân quý cuối năm chỉ cần cao hơn giai đoạn trước đã đủ đóng góp vào tăng trưởng. Tuy nhiên, đạt được mục tiêu giải ngân là một thách thức”. Chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Bích Lâm cũng cho rằng, trong 3 “ngựa kéo” cỗ xe kinh tế (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng), các nhà quản lý chỉ có thể chủ động cao nhất trong điều khiển “ngựa” đầu tư để thúc đẩy tăng trưởng. Giải ngân 1 đồng vốn đầu tư công kéo theo 1,61 đồng vốn đầu tư ngoài nhà nước. “Chính phủ cần trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho từng dự án đầu tư công có quy mô lớn, liên quan tới nhiều ngành, nhiều địa phương như cách triển khai thực hiện dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối; định kỳ kiểm điểm tiến độ, gắn trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý nghiêm những trường hợp không thực hiện hết trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao”, ông Lâm đề nghị. VIỆT LINH Ngân hàng Thế giới (WB) vừa nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam lên 6,1% trong năm nay. Đây cũng là mức mà Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra cho Việt Nam. Bất chấp thiệt hại từ cơn bão số 3, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) giữ nguyên dự báo tăng trưởng của Việt Nam ở mức 6%. Tổ chức xếp hạng Fitch Ratings (Mỹ) dự báo Việt Nam tăng trưởng từ 6 - 7% trong trung hạn, mặc dù đánh giá tình hình thế giới, khu vực còn nhiều khó khăn. Cụ thể, cơ quan quản lý quyết định xử phạt vi phạm hành chính 125 triệu đồng với bà Nguyễn Thương Huyền, vì không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật. Ngày 28/7/2023, bà Huyền đã mua hơn 7 triệu cổ phiếu SHG, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 25,9% cổ phần. Bà Huyền đang là cổ đông lớn nhất của SHG. Dữ liệu giao dịch cùng thời điểm ghi nhận, phiên 28/7/2023, SHG xuất hiện giao dịch thỏa thuận hơn 7 triệu cổ phiếu trị giá 11,22 tỷ đồng. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh cả phiên chỉ 72.000 đơn vị. Hiện, cổ phiếu SHG có thị giá 1.900 đồng/đơn vị, đang trong diện hạn chế giao dịch, không có thanh khoản. Vốn hóa công ty đạt 51,3 tỷ đồng. Ngoài phạt tiền, bà Huyền còn bị buộc từ bỏ quyền biểu quyết trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm; trong vòng 6 tháng, phải bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới ngưỡng yêu cầu chào mua công khai. VIỆT LINH Mua tới 26% cổ phần của Tổng Cty Sông Hồng (Mã SHG) nhưng không đăng ký công khai theo quy định, một cá nhân vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt. Xử phạt cá nhân “âm thầm” mua 26% cổ phần của Tổng Cty Sông Hồng Vượt qua ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3, tính chung 9 tháng, GDP ước tăng 6,82%. Tăng trưởng kinh tế trong 3 tháng cuối năm kỳ vọng vào sự đóng góp từ các “đầu tàu” kinh tế lớn của cả nước như Hà Nội, TPHCM bên cạnh đầu tư công bứt tốc. Tăng trưởng GDP cuối năm chủ yếu phụ thuộc vào các đầu tàu kinh tế, vai trò của những thủ phủ công nghiệp ẢNH: NHƯ Ý 5 KINH TẾ n Thứ Bảy n Ngày 12/10/2024 GIỮ MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG GDP 7%: Vẫn trông chờ vào những “đầu tàu” kinh tế? Thận trọng khi xử lý vướng mắc dự án BT, BOT Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến về dự án 1 luật sửa 4 luật, trong đó có Luật Đầu tư và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Theo dự kiến, dự án này sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua ngay tại Kỳ họp thứ 8 diễn ra cuối tháng 10/2024. Đáng chú ý, ban soạn thảo đề nghị sửa đổi nhiều nội dung đang được thực hiện thí điểm trong Luật PPP. Trong lần sửa đổi này, Chính phủ đề xuất áp dụng loại hợp đồng BOT đối với dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình hiện hữu. Về nội dung này, đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh dẫn chứng, từ việc triển khai các công trình giao thông trước đây cho thấy, một số dự án trong quá trình thực hiện đều đã lấy ý kiến, với sự đồng thuận của các cơ quan địa phương. Tuy nhiên, khi dự án đi vào vận hành, khai thác, một bộ phận người dân không đồng tình, nên không thể thu phí, đến nay vẫn chưa có giải pháp xử lý phù hợp. Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị đánh giá tác động đến người sử dụng dịch vụ và có giải pháp phù hợp hơn. Cơ quan thẩm tra đề nghị ban soạn thảo thống kê các dự án áp dụng loại hợp đồng BT thời gian trước đây. Đồng thời cần so sánh, làm rõ chi phí đầu tư, các ưu điểm cũng như nhược điểm khi áp dụng loại hợp đồng này với các dự án đầu tư công. Về xử lý vướng mắc các dự án BOT, BT chuyển tiếp, Thường trực Ủy ban Kinh tế đồng tình với việc cần thiết đưa ra các giải pháp tháo gỡ, nhằm tạo niềm tin và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên, Chính phủ cần báo cáo cấp có thẩm quyền xin chủ trương xử lý đối với nội dung này. Đặc biệt, lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, được đề xuất nhiều chính sách phức tạp, đang được thí điểm, với phạm vi tác động rất rộng và chưa được tổng kết, đánh giá toàn diện. Thậm chí, nhiều cơ chế, chính sách mới chỉ được đánh giá “tác động tích cực” mà chưa có dự báo các tác động tiêu cực để từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục. Cơ quan thẩm tra lưu ý, chỉ sửa đổi những vấn đề đã chín, được thực tiễn chứng minh và có sự thống nhất cao. Đồng tình với nhận định trên, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho rằng, đây là vấn đề phải đánh giá, cân nhắc kỹ, vì một số chính sách thí điểm chỉ mới thực hiện trong thời gian rất ngắn. Trường hợp cấp bách phải sửa đổi, Chính phủ cần đánh giá quá trình thí điểm và báo cáo Quốc hội. Đặc biệt, lần sửa đổi này cũng đề cập đến một số dự án đã có kết luận của thanh tra, kiểm toán, thực hiện không đúng quy định của pháp luật hiện hành tại thời điểm ký kết hợp đồng PPP. Đây là vấn đề nhạy cảm, phức tạp, nếu đưa thành một quy định, liệu đã đủ thận trọng, kỹ lưỡng? Ông Tùng gợi mở thêm phương án có thể xử lý vấn đề này trong nghị quyết Chính phủ trình về cơ chế đặc thù. THÀNH NAM

6 GIỚI TRẺ n Thứ Bảy n Ngày 12/10/2024 Báo cáo tại hội nghị, anh Nguyễn Thái An - Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn cho biết, trong quý III, các cơ quan báo chí của Đoàn đảm bảo được hoạt động thường xuyên với các tin, bài cập nhật liên tục, bám sát vấn đề, sự kiện thời sự trong nước, quốc tế. Hoạt động tuyên truyền kỷ niệm những ngày lễ lớn được các báo thực hiện tốt và có nhiều tuyến bài hay, có sự lan tỏa, góp phần quan trọng vào công tác giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần tự tôn dân tộc và lịch sử hào hùng của dân tộc. Theo anh An, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng các cơ quan báo chí, đơn vị thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đã linh hoạt, sáng tạo, có nhiều sự đổi mới và ứng dụng công nghệ vào báo điện tử, thu hút độc giả. “Báo Tiền Phong, Báo Thanh niên thường xuyên đứng trong top 5 cơ quan báo chí có số lượng tin, bài xuất bản trong tuần nhiều nhất và có độ lan tỏa cao nhất trong hệ thống cơ quan báo chí cả nước”, anh An nói. Phát biểu tại hội nghị, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong bày tỏ niềm vui mừng khi 2 tờ báo của Đoàn là Tiền Phong và Thanh niên luôn đứng trong top 5 các báo có bạn đọc nhiều nhất, có độ lan toả cao và thường xuyên được biểu dương trong các chiến dịch truyền thông. Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, báo Tiền Phong luôn chủ động, sáng tạo làm tốt công tác tuyên truyền theo kế hoạch và cả những sự kiện đột xuất, thể hiện vai trò xung kích, tiên phong của báo Đoàn, Hội. Một trong những dấu ấn nổi bật trong quý III là báo Tiền Phong đã phát hành gần 1 vạn bản đặc biệt về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng độc giả tại lễ Quốc tang, tạo hiệu ứng truyền thông rất tốt về tình cảm của đoàn viên, thanh niên, người dân với cố Tổng Bí thư. Bên cạnh đó, báo Tiền Phong cũng tập trung tuyên truyền đúng, đủ, nhanh, sinh động các kỳ họp Quốc hội, kiện toàn vị trí quan trọng của Đảng, Nhà nước về công tác nhân sự. Đối với công tác Đoàn, Hội, Báo bám sát thông tin, tuyên truyền sinh động về Đại hội Hội LHTN các tỉnh, thành; Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè; công trình đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên)... Đối với bão Yagi (bão số 3), báo Tiền Phong nhanh chóng tổ chức lực lượng, thông tin kịp thời về cơn bão; đồng thời, triển khai hoạt động thiện nguyện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão, lũ, với tổng nguồn lực hơn 10 tỷ đồng. Đặc biệt, báo đã tổ chức lễ phát động “Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường”, ủng hộ, hỗ trợ các em học sinh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, tạo hiệu ứng tốt, mang đến nhiều cảm xúc, xúc động. Nêu ý kiến tại hội nghị, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập báo Thanh Niên cho biết, báo có nhiều đổi mới trong tuyên truyền hoạt động Đoàn, Hội, Đội. Đặc biệt, trong tháng 9, Báo có loạt bài điều tra về Mái ấm Hoa Hồng, được cơ quan chức năng vào cuộc nhanh, người xem lớn... Kết luận hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết ghi nhận, đánh giá cao hoạt động của cơ quan báo chí, xuất bản trong quý III. Trong đó, những sự kiện, thông tin theo kế hoạch và bất thường, đột xuất đều được các cơ quan, báo chí chủ động thực hiện tuyên truyền tốt, tạo điểm nhấn, mang đến nhiều cảm xúc cho độc giả. Đặc biệt ghi nhận báo Tiền Phong, Thanh Niên tiếp tục duy trì Top 5, anh Triết đề nghị và mong muốn các cơ quan báo chí của Đoàn cần có sự đột phá hơn nữa. Về nhiệm vụ của quý IV, anh Triết lưu ý các cơ quan báo chí, xuất bản tập trung tuyên truyền hiệu quả, có tuyến, có điểm nhấn và cảm xúc về kỷ niệm 110 năm ngày sinh Anh hùng Lý Tự Trọng; Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. LƯU TRINH Báo chí của Đoàn cần có sự đột phá hơn nữa Ngày 11/10, tại Hội nghị giao ban công tác báo chí, xuất bản quý III, năm 2024 của T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội sinh viên Việt Nam (SVVN) mong muốn các cơ quan báo chí của Đoàn cần có sự đột phá hơn nữa. Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN trao đổi tại hội nghị ẢNH: BẢO ANH Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử 45 anh, chị tham gia Ủy ban hội LHTN tỉnh Kiên Giang khóa XII. Chị Thị Phương Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN khóa XI tái đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ mới; các Phó Chủ tịch Hội gồm: Anh Lại Chí Nguyện - Trưởng Ban phong trào Tỉnh Đoàn, anh Nguyễn Văn Hải - Phó Trưởng ban phụ trách Ban tuyên giáo Tỉnh Đoàn, anh Trần Nguyễn Bá - Phó Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang. Phát biểu tại Đại hội, ông Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang ghi nhận, nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh có 9/10 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra. Nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội có nhiều đổi mới, ứng dụng chuyển đổi số mạnh mẽ, với nhiều công trình, phần việc thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên... Trong nhiệm kỳ tới, ông Mai Văn Huỳnh yêu cầu, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên. Làm tốt công tác giáo dục, xây dựng và phát triển thanh niên tỉnh Kiên Giang toàn diện, có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn. Các cấp Hội tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả các công cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phù hợp thực tiễn địa phương và nguyện vọng của thế hệ thanh niên. “Các cấp Hội cũng cần quan tâm, tạo điều kiện để hội viên, thanh niên được học tập, rèn luyện, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tích cực tham gia chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; được tiếp cận nguồn vốn, giải quyết việc làm, lập thân, lập nghiệp”, ông Huỳnh nói. Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã được các cấp Hội tại Kiên Giang triển khai nghiêm túc, với nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả. Qua đó đã định hướng, giáo dục thanh niên, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào về quê hương, dân tộc. Hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được các cấp bộ Hội triển khai ngày càng đi vào chiều sâu, rõ việc, sát với nhu cầu thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Trong nhiệm kỳ mới, anh Quy yêu cầu, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Kiên Giang xây dựng hình mẫu thanh niên Kiên Giang thế hệ mới phát triển toàn diện, gắn với phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Bên cạnh đó, chú trọng và quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác Hội, trong đó chú trọng ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong toàn Hội và nâng cao năng lực số cho thanh Xây dựng hệ sinh thái khởi Ngày 11/10, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra phiên trọng thể. Tham dự đại hội có anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, ông Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang. Ngày 11/10, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra phiên trọng thể. Phát biểu chỉ đạo đại hội, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, giai đoạn 2024-2029 được dự báo sẽ tiếp tục thay đổi rất nhanh, khó lường với nhiều thách thức cần vượt qua. Do đó, anh Lâm đề nghị Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Thuận cần tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ việc triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình, sự phát triển của kinh tế xã hội và nhu cầu chính đáng của thanh niên. Lan tỏa mạnh mẽ việc triển khai phong Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng lẵng hoa cho đại hội Ngày 11/10, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 chính thức khai mạc. Tham dự đại hội có 234 đại biểu, đại diện cho hơn 73.500 hội viên trong toàn tỉnh. Tại đại hội, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử 45 anh chị vào Ủy ban Hội khóa VI, nhiệm kỷ 2024 - 2029; anh Lê Hoàng Quyết, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp khóa V đắc cử Chủ tịch Hội khóa VI. Anh Huỳnh Minh Thức, Bí thư Tỉnh Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp khóa V cho biết, trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên đã đạt được những kết quả quan trọng. Tỉ lệ thanh niên được tập hợp vào tổ chức ngày càng tăng, nhiều công trình phần việc ý nghĩa được tổ chức, thu hút đông đảo thanh niên tham gia, tạo được sự đồng thuận của nhân dân và phù hợp nguyện vọng thanh niên. Công tác xây dựng tổ chức Hội các cấp triển khai đồng bộ và cụ thể... Cũng theo anh Thức, trong nhiệm kỳ qua, các cấp bộ Hội triển khai có hiệu quả cuộc vận động Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo, có 1.086 ý tưởng được áp dụng vào thực tế. Các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới được tổ chức rộng khắp, thu hút đông đảo hội viên và các tầng lớp thanh niên tham gia. Đặc biệt, công tác phòng chống dịch COVID-19 là một trong những hoạt động tình nguyện ý nghĩa và nổi bật của hội viên, thanh niên trong nhiệm kỳ... HÒA HỘI Anh Lê Hoàng Quyết đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đồng Tháp khóa VI

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==