Tiền Phong số 283

Ở ĐÂU? THỨ TƯ 9/10/2024 SÕ 283 0977.456.112 TRANG 8 + 9 TẠO NHIỀU DẤU ẤN LỊCH SỬ TRANG 3 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thÕng Pháp Emmanuel Macron họp báo chung ẢNH: TTXVN VIỆT-LÀO TĂNG CƯỜNG KẾT NỐI TOÀN DIỆN HAI NỀN KINH TẾ TRANG 3 TRANG 12 Lần đầu Hezbollah ủng hộ nỗ lực ngừng bắn TRANG 14 Hàng trăm héc-ta chuÕi xuất khẩu tan hoang sau bão ẢNH: PV Đề xuất chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp NỖI LO SÂN KHẤU HẾT THỜI CHUYỆN HÔM NAY XEM TIẾP TRANG 13 n HUY THỊNH Mất cơ hội Đã bước qua quý cuối của năm 2024 song bức tranh tổng thể về giải ngân đầu tư công vẫn chưa thật sự sáng sủa, đặc biệt là tại TPHCM khiến dư luận xã hội và những người quan tâm cảm thấy lo ngại, bất an. CHUYẾN CÔNG TÁC CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: TRONG THIÊN TAI BÃO LŨ: Bảo hiểm nông nghiệp TRANG 15 Hà Nội phải tạo động lực phát triển dẫn dắt, lan tỏa TRANG 5 TPHCM: TRANG 4 DỰ THẢO LUẬT NHÀ GIÁO: Giữ lại nhiều khoản phụ cấp Tập trung giải ngân 63.000 tỷ đồng đầu tư công

2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 9/10/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN - Mõ nghe nói mở phòng khám tư, bắt mạch chẩn bệnh là mau giàu lắm… - Sao Mõ có nhận định đó? - Có gì khó lí giải đâu. Thời buổi không ăn thì đói, ăn gì cũng sợ. Bệnh từ miệng vào, vạ từ miệng ra. Các cụ dạy thế rồi. Với lại, vòng đời luẩn quẩn. Lúc trẻ trung, đương sức cố làm kiếm tiền, đến khi già yếu bệnh ùn ùn kéo đến tìm thầy chi tiền chữa bệnh, nên thiên hạ bỗng giác ngộ ra rằng, sức khỏe là hàng đầu… - Nghe Mõ bày tỏ điều này thấy nghi nghi…Có phải Mõ đang ấp ủ ý định mở phòng khám để thoát nghèo không? - Mọi người đọc được suy nghĩ của Mõ rồi đấy! - Mõ từ giã mo cau rao tin cho làng à? - Không nhất thiết. Mõ định vẫn chân trong chân ngoài thôi. - Mõ có biết để hình thành một phòng khám cần những nhân sự như thế nào không? - Biết rõ! - Thế Mõ tuyển bác sĩ, y sĩ, y tá thế nào? - Mõ học kinh nghiệm của các phòng khám chui thôi! - Là sao? - Họ đâu cần phải tiêu chuẩn, tiêu chí. Cứ khoác áo bờ lu trắng vào là có thể bắt mạch, chẩn bệnh, kê thuốc…Nhiều phòng khám khi bị cơ quan chức năng phát hiện thì “bác sĩ” chính là người dọn vệ sinh; y sĩ là nhân viên bảo vệ; y tá là cô hàng nước trước cổng… - Mõ không sợ phạt à? - Ối! Sợ gì! Mõ hỏi kĩ các phòng khám chui rồi, họ bảo yên tâm đi. Mỗi năm đoàn thanh kiểm tra chỉ ghé một lần. Mức phạt ấy ăn nhằm gì với doanh số cả năm. - !!!??? MÕ LÀNG Lo gì! TIN HĐND tỉnh Bắc Giang miễn nhiệm lãnh đạo chủ chốt Sáng 8/10, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 20 (kỳ họp chuyên đề). Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bắc Giang thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền. Cụ thể, HĐND tỉnh Bắc Giang đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với bà Lê Thị Thu Hồng. HĐND tỉnh Bắc Giang đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đối với ông Lê Ánh Dương. Đồng thời, HĐND tỉnh Bắc Giang đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Ô Pích. HĐND tỉnh Bắc Giang cũng cho thôi làm đại biểu HĐND tỉnh đối với bà Lê Thị Thu Hồng và ông Lê Ánh Dương. NGUYỄN THẮNG Khởi tố nhóm thanh thiếu niên đánh người đi đường Ngày 8/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Duy Tiên (Hà Nam) khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng gồm: Chu Sỹ Quân, Nguyễn Thành Luân, Lê Minh Đại, Lê Văn Huy, Nguyễn Đức Minh cùng sinh năm 2007 và trú ở thành phố Phủ Lý (Hà Nam); Nguyễn Viết Mạnh, sinh năm 2007, trú ở huyện Bình Lục (Hà Nam); Nguyễn Việt Anh, sinh năm 2008, trú ở huyện Thanh Liêm (Hà Nam) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại khoản 2, điều 318 Bộ luật Hình sự. Trước đó, đêm 28/9, các đối tượng điều khiển xe môtô không đeo biển kiểm soát mang theo hung khí, vỏ chai bia vừa đi vừa lạng lách, đánh võng, rú ga, bấm còi ầm ĩ trên các tuyến đường từ thành phố Phủ Lý lên địa bàn thị xã Duy Tiên gây mất an toàn cho người tham gia giao thông và bức xúc trong nhân dân. Đến khu vực phố đi bộ thuộc phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, các đối tượng điều khiển xe chèn ép, ném chai bia vào 3 thanh, thiếu niên khác đi trên đường làm 1 người bị thương và dùng thắt lưng vụt vào người nam thanh niên đang lái xe. Sau đó các đối tượng tiếp tục điều khiển xe lạng lách đánh võng, tìm người đi đường để đánh thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm: 4 xe môtô; 1 thắt lưng; 3 vỏ chai bia thủy tinh và một số vật chứng liên quan. Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. PV (Theo TTXVN) Chiều 8/10, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đi kiểm tra, dự tổng duyệt lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (số 1 Đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm). Đoàn kiểm tra các nội dung, các khâu tổ chức; tiến hành tổng duyệt chương trình lễ kỷ niệm, đồng thời họp với các cơ quan, đơn vị, các lực lượng rút kinh nghiệm và chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trước, trong và sau lễ kỷ niệm. Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhất trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Vì vậy, tham gia vào công việc tổ chức lễ kỷ niệm không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là niềm vinh dự, tự hào của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, lực lượng, từng cá nhân. PV Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài kiểm tra công tác trưng bày hiện vật tại buổi tổng duyệt ẢNH: HANOIMOI Bộ Công an bàn giao 1.300 căn nhà cho hộ nghèo ở Trà Vinh Ngày 8/10, Bộ Công an cùng tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ khánh thành, bàn giao 1.300 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Tổng kinh phí xây dựng 1.300 nhà trên 84 tỷ đồng, trong đó, Bộ Công an vận động hỗ trợ 65 tỷ đồng, còn lại do tỉnh Trà Vinh đối ứng. Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường cho biết, cùng với 1.300 căn nhà nói trên, trong 9 tháng đầu năm 2024, Trà Vinh cũng xuất kinh phí từ nguồn Quỹ An sinh xã hội, Quỹ Vì người nghèo của tỉnh hỗ trợ xây dựng trên 2.250 căn nhà cho các hộ khó khăn về nhà ở. l Quảng Bình: Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức buổi họp bàn phương án hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn. Theo kết quả rà soát, tổng hợp từ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình, tính đến tháng 8/2024, toàn tỉnh có hơn 3.640 hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở, đang sống trong những căn nhà tạm, nhà dột nát, không bảo đảm diện tích tối thiểu và chất lượng nhà ở theo quy định. Việc nghiên cứu, rà soát, xây dựng đề án hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát là rất cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu, cải thiện chất lượng nhà ở ngày một tốt hơn, góp phần giúp đỡ người nghèo bảo đảm an toàn hơn trước ảnh hưởng của thiên tai. l Long An: Ngày 8/10, tại Hội thảo về xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện đầu tư các dự án nhà ở xã hội (NƠXH), Sở Xây dựng tỉnh Long An cho biết chỉ tiêu của địa phương đến năm 2025, tỉnh cần thực hiện khoảng 22.500 căn NƠXH. Quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn... Nhiều công trình, dự án NƠXH, nhà ở công nhân chậm tiến độ hoặc chậm triển khai, chưa đáp ứng kịp nhu cầu thực tế. Theo ông Nguyễn Văn Trang, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An, đến nay địa phương đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng 7 dự án NƠXH với quy mô 1.884 căn đáp ứng cho khoảng 8.000 người. Đồng thời, tỉnh đang triển khai 28 dự án khác đã có chủ trương đầu tư với quy mô đất xây dựng là 218 ha tương ứng 51.600 căn. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, Long An chỉ mới thực hiện được 265 căn NƠXH. NHÓM PV Bắc Ninh tập huấn xây dựng nông thôn mới Tỉnh Đoàn Bắc Ninh vừa tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho các cán bộ Đoàn, Hội chuyên trách tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, chuyên viên Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh Bắc Ninh trình bày nhiều nội dung liên quan xây dựng nông thôn mới như hiến đất mở rộng đường làng, ngõ xóm; phát triển sản phẩm OCOP, du lịch cộng đồng; ứng dụng công nghệ trong chuyển đổi số nông nghiệp và nông thôn tại địa phương. Hội nghị tập huấn nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, những ý tưởng sáng tạo của thanh niên trong việc tuyên truyền, phối hợp thực hiện các hoạt động xây dựng nông thôn mới. NGUYỄN THẮNG HÀ NỘI KIỂM TRA, TỔNG DUYỆT LỄ KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ

3 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 9/10/2024 Trưa 8/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Mông Cổ, Ireland, tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 và thăm chính thức Pháp. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn Việt Nam đã có gần 80 hoạt động song phương và đa phương; đây là chuyến công tác với nhiều lần “đầu tiên” đặc biệt: là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của lãnh đạo Việt Nam tới Mông Cổ sau 16 năm, tới Ireland sau gần 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tới Pháp sau 22 năm và cũng là lần đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ. NÂNG CẤP QUAN HỆ VIỆT-PHÁP LÊN ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp với những dấu ấn nổi bật sau: Thứ nhất, lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội các nước đã dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chân thành, nồng hậu và chu đáo với nhiều biệt lệ, cho thấy sự coi trọng cao và đặc biệt của các nước đối với vị thế, uy tín của Việt Nam; thể hiện sự tin cậy chính trị sâu sắc giữa Việt Nam với các nước và mong muốn cùng thúc đẩy quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Đáng chú ý, trong bối cảnh Pháp đang tổ chức Hội nghị cấp cao Pháp ngữ với 100 đoàn nguyên thủ, lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế tham dự, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sự quan tâm đặc biệt với các nghi thức lễ tân cao hơn quy định thông thường. Thứ hai, chuyến công tác là bước triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, khi đất nước ta đang đứng trước kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tạo nhiều dấu ấn lịch sử quan trọng trong quan hệ với 3 nước; ký kết gần 20 văn kiện, trong đó có 7 văn kiện hợp tác với Mông Cổ trong các lĩnh vực an ninh, tư pháp, giao thông vận tải, giáo dục và hợp tác địa phương; 3 văn kiện hợp tác với Ireland về giáo dục đại học, chuyển đổi hệ thống lương thực, kinh tế, thương mại và năng lượng; với Pháp, hai bên cũng đã ký gần 10 văn kiện hợp tác giữa chính phủ, bộ, ngành, địa phương hai nước, mở ra những cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực mới. Sự thúc đẩy hợp tác toàn diện với các nước trên nhiều lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh sẽ góp phần làm sâu sắc hơn các nền tảng hợp tác sẵn có, khai thác thêm nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng, mở ra những cơ hội mới cho hợp tác giữa Việt Nam và các nước trong nhiều lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu và các đối tác có thế mạnh. Ngoài ra, một số trường đại học và doanh nghiệp cũng ký các thỏa thuận hợp tác như Thỏa thuận hợp tác về giáo dục giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp, Thỏa thuận hợp tác với UNESCO về thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo, Airbus và Vietjet bàn giao máy bay mới mang hình ảnh kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt NamPháp… Đáng chú ý, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thông báo mở Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương, đáp ứng mong mỏi của cộng đồng người Việt Nam tại Ireland. THÚC ĐẨY CHỦ NGHĨA ĐA PHƯƠNG VÌ HÒA BÌNH, PHÁT TRIỂN Điểm nhấn quan trọng nữa trong chuyến công tác lần này là Việt Nam và Pháp nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, khẳng định bước tiến đột phá sau hơn 10 năm thiết lập và triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược. Đây sẽ là cơ sở và nền tảng vững chắc để củng cố tin cậy chính trị giữa hai nước, đưa quan hệ Việt Nam-Pháp ngày càng đi vào chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước và hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Thứ ba, tại Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng lan toả mạnh mẽ thông điệp ủng hộ chủ nghĩa đa phương, nhấn mạnh vai trò của các thể chế đa phương, trong đó có cộng đồng Pháp ngữ trong việc thúc đẩy hợp tác, ứng phó với các thách thức chung, cũng như tận dụng các cơ hội có được từ sự phát triển của khoa học, công nghệ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng lãnh đạo các nước Pháp ngữ thông qua “Tuyên bố Villers-Cotterêts” với cam kết mạnh mẽ tiếp tục thúc đẩy chủ nghĩa đa phương vì hòa bình, hữu nghị, đoàn kết và phát triển bền vững. BÌNH GIANG Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước đang ở mức gắn bó tin cậy cao nhất, hợp tác kinh tế - thương mại hiệu quả hơn, hợp tác quốc phòng - an ninh chặt chẽ hơn, hợp tác văn hóa du lịch mạnh mẽ hơn, hợp tác địa phương thực chất hơn. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, hai bên cần tiếp tục tăng cường hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp, chăn nuôi công nghệ cao, bảo đảm an ninh lương thực; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phối hợp tôn tạo, bảo vệ các công trình di tích ghi dấu quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, tại Hội nghị cấp cao ASEAN và IPA 45 sắp tới, Việt Nam sẵn sàng tăng cường phối hợp với Lào và các nước để các hội nghị này thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao uy tín của Lào và sự đoàn kết, đồng thuận của ASEAN. Thủ tướng Sonexay Siphandone nhất trí với đánh giá của Thủ tướng Phạm Minh Chính về quan hệ hai nước; chân thành cảm ơn sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa và sự hỗ trợ vô tư, trong sáng của Việt Nam dành cho Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như phát triển đất nước ngày nay. Thủ tướng Lào nhấn mạnh, việc hai bên quan tâm, thăm hỏi và ủng hộ lẫn nhau khắc phục ảnh hưởng thiên tai gần đây thể hiện tình cảm đồng chí, anh em gắn bó, truyền thống tương thân tương ái giữa hai dân tộc. Chính phủ Lào sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các dự án của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào. Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai Thủ tướng nhất trí phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao hai nước, trong đó có kết quả cuộc gặp giữa hai Bộ Chính trị Việt Nam - Lào gần đây; tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các kênh để không ngừng củng cố quan hệ chính trị tin cậy đặc biệt và bền chặt. Hai Thủ tướng cũng nhất trí phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng; tăng cường kết nối toàn diện hai nền kinh tế, đặc biệt là cơ sở hạ tầng, giao thông, đầu tư, du lịch. Trong bối cảnh tình hình thế giới biến động phức tạp và nhiều thách thức đan xen với cơ hội, hai Thủ tướng nhấn mạnh giá trị của tình đoàn kết Việt Nam - Lào, Việt Nam - Lào - Campuchia; nhất trí tiếp tục phối hợp với Campuchia đưa quan hệ hợp tác ba nước ngày càng thực chất và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thiết thực của ba nước và phù hợp với nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới. VĂN KIÊN (từ Vientiane, Lào) Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tạo nhiều dấu ấn lịch sử quan trọng trong quan hệ với 3 nước, với 3 Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện Việt NamMông Cổ, Đối tác Chiến lược lĩnh vực giáo dục đại học Việt NamIreland và nâng cấp quan hệ Việt Nam-Pháp lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron họp báo chung ẢNH: TTXVN Việt-Lào tăng cường kết nối toàn diện hai nền kinh tế Ngày 8/10, ngay sau khi tới thủ đô Vientiane để tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44 và 45, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Hai bên nhất trí đẩy mạnh kết nối toàn diện hai nền kinh tế, đặc biệt là cơ sở hạ tầng, giao thông, đầu tư, du lịch. Việt Nam đã tận dụng tối đa Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19 để thúc đẩy quan hệ với các nước, tổ chức quốc tế, qua đó giới thiệu những tiềm năng to lớn về hợp tác thương mại và đầu tư với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ. Tại Hội nghị, Việt Nam được nhắc nhiều trong các thảo luận và được coi là hình mẫu phát triển trong cộng đồng Pháp ngữ. CHUYẾN CÔNG TÁC CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Tạo nhiều dấu ấn lịch sử Trong cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước đang ở mức gắn bó tin cậy cao nhất, hợp tác kinh tế - thương mại hiệu quả hơn, hợp tác quốc phòng - an ninh chặt chẽ hơn, hợp tác văn hóa du lịch mạnh mẽ hơn, hợp tác địa phương thực chất hơn. Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ẢNH: DƯƠNG GIANG

4 n Thứ Tư n Ngày 9/10/2024 THỜI SỰ GS.TS Từ Thị Loan, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam bày tỏ sự tin tưởng nguồn lực đầu tư cho văn hóa sẽ được phân bổ phù hợp. “Công tác giám sát, chi tiêu, đầu tư được Bộ Tài chính thực hiện rất chặt chẽ, vì vậy, rất khó xảy ra tình trạng đầu tư không đúng trọng điểm, gây thất thoát”, bà Loan nêu. Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành thực hiện sau nhiều bước giám sát chặt chẽ. Bà Loan cho rằng, không thể đầu tư dàn trải, bao phủ tất cả các địa phương mà cần nghiên cứu để đầu tư phát triển theo tiềm năng sẵn có, đặc biệt đối với việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp sáng tạo. Cần đầu tư trọng điểm để phát triển công nghiệp văn hóa ở các thành phố, đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng… Bên cạnh những đề xuất liên quan phân bổ nguồn lực cho cơ sở vật chất, nhiều chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng khi đầu tư cho con người, nền tảng văn hóa số. Chuyên gia TS. Phạm Việt Long, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cho rằng, khi đầu tư phát triển văn hóa, cần tập trung cho con người, đặc biệt là năng lực quản lý, điều hành, vận hành. “Chú ý đầu tư cho hoạt động cùng với đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phải đầu tư toàn diện cho việc sáng tạo, phổ biến các giá trị văn hóa nhằm xây dựng một môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh”, ông Long nêu. Ông nhấn mạnh, cần chiếm lĩnh không gian văn hóa trên hệ thống truyền thông, trong đó có mạng xã hội, truyền hình. Thời gian qua, ngành văn hóa còn yếu thế, hầu như chưa đầu tư để có không gian văn hóa trên truyền hình, mạng xã hội, khiến một số hoạt động lệch hướng, thậm chí xấu độc tràn lan trên hệ thống truyền thông. “Việc xây dựng cơ sở vật chất, như bảo tàng, nhà trưng bày, nhà hát… cần được tính toán kỹ. Bộ VHTTDL nên khảo sát, tổng kết về hệ thống cơ sở vật chất đã được đầu tư thời gian qua để biết mức đầu tư thế nào là hiệu quả và thế nào là lãng phí, sắp tới nên đầu tư vào đâu. Cần chú đến tình trạng hệ thống nhà văn hóa ở cơ sở nhiều nơi chưa hoạt động được, bị gọi là nhà vẫn khóa”, ông Long nêu. PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, nhấn mạnh, không nên ỷ lại, bấu víu vào “bầu sữa” ngân sách, cần chắt chiu sử dụng hiệu quả. “Việc đầu tư cho văn hóa phải tùy thuộc vào điều kiện thực tế của từng địa phương. Kinh nghiệm được đúc rút đó là chính quyền nên đầu tư cho các hoạt động văn hóa có sự lan tỏa, tác động xã hội, sẽ trở thành vốn mồi, định hướng thu hút đầu tư các thành phần khác trong xã hội”, ông Sơn nói. GIA LINH Hơn 256.000 tỷ đồng dự kiến được đầu tư cho phát triển văn hóa. Nhiều chuyên gia văn hóa đề xuất chú trọng một số lĩnh vực cần thiết để tạo ra sản phẩm văn hóa, đặc biệt không thể bỏ quên đầu tư cho con người, nền tảng văn hóa số. Thủ công mỹ nghệ là một trong những lĩnh vực thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa THU HÚT, PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, báo cáo tiếp thu, giải trình cần làm rõ điều kiện cho các đối tượng nhà giáo cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học; chính sách tiền lương, phụ cấp ưu đãi, chính sách hỗ trợ miễn học phí... Theo báo cáo của Chính phủ, nguồn hỗ trợ của Nhà nước với chính sách này tương đối lớn, với khoảng 9.200 tỷ đồng/năm. “Nguồn này ở đâu? Lấy từ chỗ nào để chi hằng năm?", Chủ tịch Quốc hội lưu ý phải đánh giá kỹ lưỡng hơn, đảm tính khả thi, công bằng trong tương quan với các đối tượng ưu tiên khác. "Bây giờ ước tính kiểu gì, các đối tượng khác thì sao? Khi ban hành luật này có đảm bảo công bằng không?", Chủ tịch Quốc hội nêu. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng đánh giá, đây là một trong những nội dung đột phá, đảm bảo thu hút, phát triển đội ngũ nhà giáo. Tuy nhiên, ông Tùng đề nghị lý giải đầy đủ hơn, lập luận thuyết phục hơn. Theo ông, dự thảo luật đang đề xuất giữ lại rất nhiều khoản phụ cấp, trong khi Nghị quyết số 27 của Trung ương về đổi mới, cải cách chính sách tiền lương đề nghị thu hẹp các chính sách phụ cấp. Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải đề cập tới một số hiện tượng “đau xót”, ảnh hưởng hình ảnh nhà giáo, như vụ việc cô giáo vận động phụ huynh học sinh góp tiền mua máy tính; hình ảnh cô giáo “thân mật” quá mức với học sinh ngay tại lớp học… "Tôi thấy rất đau xót! Từng là nhà giáo, ngày trước chúng tôi học nghiệp vụ sư phạm, được dạy rất nhiều kỹ năng, kể cả thầy cô giáo không nên mặc quần áo quá sặc sỡ khi lên lớp”, bà Hải chia sẻ. Đối chiếu với các điều, quy định về đạo đức nhà giáo, bà Hải tán thành với quy định, nhà giáo phải là chuẩn mực về nhận thức, thái độ, hành vi trong mối quan hệ giữa nhà giáo với người học, đồng nghiệp và gia đình người học. “Có ý kiến lý giải rằng, cô giáo huy động quyên góp, lạm thu trong nhà trường có thể do chế độ lương, đãi ngộ thấp... Nhưng từ trước đến nay, thầy cô giáo có thể không giàu có về kinh tế, song tấm lòng, đạo đức rất giàu có. Tôi rất kỳ vọng vấn đề liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng cho nhà giáo được thể hiện sâu sắc, cụ thể hơn”, bà Hải nêu quan điểm. LẤY VĂN HÓA NUÔI VĂN HÓA Ngày 8/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035. Tại tờ trình mới nhất, Chính phủ đề xuất tổng các nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình giai đoạn 2025 - 2030 dự kiến là 122.250 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2031 - 2035, tổng các nguồn lực huy động để thực hiện chương trình là 134.000 tỷ đồng. Thẩm tra về tổng mức đầu tư, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết, Ủy ban cơ bản nhất trí với dự kiến tổng mức đầu tư và các nguồn vốn để thực hiện chương trình. “Việc bố trí nguồn lực thỏa đáng là cần thiết để cụ thể hóa đầy đủ, hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển văn hóa”, ông Vinh nêu. Tuy nhiên, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho rằng, tổng mức đầu tư của chương trình rất lớn. Do vậy, cần đánh giá kỹ quy mô, khả năng huy động, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với khả năng đáp ứng của nguồn lực quốc gia, sử dụng hiệu quả ngân sách. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định băn khoăn về cách thức bố trí vốn chương trình năm 2025, có bố trí được vốn không, nếu có thì có tiêu được 400 tỷ đồng trong năm 2025 không. Ông Định đề nghị nên tập trung phát triển vào những ngành không cần dùng nhiều ngân sách nhà nước. Ông Định viện dẫn văn hóa trong phòng, chống lụt bão, tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc, chia ngọt sẻ bùi của các tầng lớp nhân dân. “Theo báo chí, có những xã nghèo họ nói, khi chúng tôi khó khăn, đồng bào miền Bắc chia sẻ ngọt bùi với chúng tôi, thì nay người miền Bắc gặp khó khăn, mỗi gia đình góp 500.000 đồng... Đó chính là văn hóa. Những cái không cần đến ngân sách nhà nước, chỉ cần động viên giáo dục truyền thống mà vẫn đẩy lên được”, ông Định bày tỏ. Đồng thời cho rằng, cần đầu tư vào công nghiệp văn hóa. “Phát triển văn hóa để lấy văn hóa nuôi văn hóa, bảo tồn, bảo tàng di tích thì nên. Đầu tiên lấy ngân sách chi cho duy tu, bảo dưỡng, quảng bá, sau đó mình thu tiền từ việc thu phí tham quan”, ông Định nói. Ông Định cũng đề nghị giảm bớt xây dựng, vì tiền bỏ ra xây dựng không biết bao nhiêu cho đủ. "Xây xong không phát huy hiệu quả thì không nên xây. Giờ mỗi tỉnh bảo phải 3 thiết chế văn hóa thể thao đồng bộ, có khi xây xong để đó, lãng phí lắm. Nhiều cơ sở văn hóa xây xong, một năm có mấy hoạt động thôi’, ông Định nói. THÀNH NAM Giữ lại nhiều khoản phụ cấp Sáng 8/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Nhà giáo. Dự thảo luật quy định, lương cơ bản theo bảng lương nhà giáo ở cơ sở giáo dục công lập được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp; giữ lại nhiều khoản phụ cấp. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên họp ẢNH: QH Đầu tư mạnh cho con người, văn hóa số DỰ THẢO LUẬT NHÀ GIÁO: “Có ý kiến lý giải rằng, cô giáo huy động quyên góp, lạm thu trong nhà trường có thể do chế độ lương, đãi ngộ thấp... Nhưng từ trước đến nay, thầy cô giáo có thể không giàu có về kinh tế, song tấm lòng đạo đức rất giàu có”. Trưởng Ban Công tác đại biểu NGUYỄN THANH HẢI

5 KINH TẾ n Thứ Tư n Ngày 9/10/2024 NÔNG NGHIỆP THIỆT HẠI NẶNG NỀ Bão số 3 càn quét khiến nông nghiệp ở nhiều địa phương thiệt hại nặng nề. Theo Bộ NN&PT NT, ngành nông nghiệp thiệt hại hơn 284.000 ha lúa, 61.000 ha hoa màu bị hư hại, 44.000 gia súc và hơn 3 triệu gia cầm bị chết. Là một trong những ngành bị thiệt hại nặng nề nhưng thông báo bồi thường của ngành bảo hiểm dường như “chưa gọi tên” bảo hiểm nông nghiệp. Ông Nguyễn Hữu Minh - người trồng rau tại Văn Đức (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, bão số 3 khiến nhiều nhà kính, nhà lưới đổ sập. Sau bão, nước sông Hồng dâng cao khiến diện tích trồng rau ngập lụt, cây chết. Ước tính thiệt hại mỗi ha rau an toàn khoảng 200 triệu đồng. “Chi phí xây dựng nhà kính loại tốt khoảng 15-20 triệu đồng/nhà. Bão lũ tràn qua, nhà kính đổ sập, vườn rau ngập úng chết hết, người dân chúng tôi trắng tay. Nhiều gia đình vay vốn ngân hàng đầu tư, giờ gánh thêm khoản nợ. Thu nhập từ trồng rau không ổn định, chúng tôi cũng chưa nghĩ đến mua bảo hiểm, giờ lâm cảnh trắng tay”, ông Minh ngậm ngùi. Suy nghĩ của ông Minh cũng giống đa số người dân trong lĩnh vực nông nghiệp. Thu nhập thất thường, phụ thuộc thời tiết, lợi nhuận chưa cao nên người làm nông nghiệp lâu nay chưa mặn mà với mua bảo hiểm. Dù đã triển khai hơn 10 năm ở Việt Nam nhưng doanh thu bảo hiểm nông nghiệp rất khiêm tốn. Năm 2023, doanh thu phí bảo hiểm nông nghiệp chỉ đạt được 42,6 tỷ đồng, chiếm 0,06% tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ. Theo ông Phạm Tiến Nam - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, hiện có 27 triệu hội viên hội nông dân làm nông nghiệp. Là lực lượng lớn tạo nên bệ đỡ nền kinh tế nhưng nông nghiệp luôn tiềm ẩn rủi ro, nhất là trong thiên tai. Bão số 3 đã khiến nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao vừa được người dân đầu tư đã phải gánh chịu ảnh hưởng, tổn thất rất lớn khi bị cơn bão quét qua, tàn phá. Vì vậy, chính sách bảo hiểm nông nghiệp được xem là một trong những biện pháp hiệu quả, nhằm giải quyết những vấn đề rủi ro trong sản xuất nông nghiệp. Theo ông Nam, lĩnh vực bảo hiểm luôn được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ban ngành hết sức quan tâm và đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ nông dân tham gia bảo hiểm nông nghiệp. Thời gian qua, Hội Nông dân Việt Nam vận động, tuyên truyền hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm nói chung, bảo hiểm nông nghiệp nói riêng. Tuy nhiên, kết quả tham gia bảo hiểm nông nghiệp vẫn hạn chế. ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP Đại diện Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, Nghị định 58/2018 về bảo hiểm nông nghiệp quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp dành cho đối tượng: cây trồng (lúa, cao su, hồ tiêu, điều, cà phê, cây ăn quả, rau); Vật nuôi (trâu, bò, lợn, gia cầm); nuôi trồng thuỷ sản (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tra). Rủi ro được bảo hiểm hỗ trợ gồm: thiên tai (bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, ngập lụt, sụt lở đất, nắng nóng, hạn hán, rét hại, mưa đá, sương muối, động đất, sóng thần); dịch bệnh động vật, thực vật. “Chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp nhằm thực hiện chính sách an sinh xã hội và thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp của Chính phủ. Chúng tôi sẽ căn cứ thực tế, tham mưu cơ quan chức năng hoàn thiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp để thu hút doanh nghiệp triển khai sản phẩm và thu hút người dân mua bảo hiểm”, đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết. Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, một số doanh nghiệp có sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp như Tổng Cty bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Cty Cổ phần bảo hiểm Quân đội (MIC). Trong đó, MIC cung cấp sản phẩm bảo hiểm cây lúa theo chỉ số năng suất. MIC sẽ bồi thường cho người được bảo hiểm mức sụt giảm năng suất khi gặp rủi ro thiên tai và dịch bệnh. Tổng Cty bảo hiểm Bảo Việt có 2 sản phẩm bảo hiểm cho cây lúa, vật nuôi và tôm, cá. Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Thủy sản (Bộ NN&PTNT) cho biết, ngành thuỷ sản rất mong muốn triển khai sâu rộng việc mua bảo hiểm nông nghiệp. Hiện nay, ngành thủy sản cũng đã triển khai để doanh nghiệp bảo hiểm bán bảo hiểm với cá tra và tôm cho ngư dân, nhưng thực tế chưa triển khai được nhiều. “Thời gian tới, chúng tôi đề xuất chính sách cho ngành nghề rủi ro như nuôi biển, hỗ trợ chi phí bảo hiểm cho người nuôi trồng thủy sản, để người dân được tiếp cận thường xuyên, liên tục hơn. Bộ NN&PTNT đang soạn thảo để trình Chính phủ chính sách này. Bộ sẽ tiếp tục xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn nuôi trồng thủy sản để hạn chế mức độ rủi ro ít nhất cho người dân”, ông Luân chia sẻ. “Nông dân chưa có đủ kiến thức về tài chính và khó có thể trông chờ sự tự giác. Cơ quan chức năng cần có hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ cho nông dân với mức phí bảo hiểm nông nghiệp hợp lý. Nên có quỹ hỗ trợ nông dân thông qua cơ quan chức năng mua bảo hiểm cho nông dân. Khi xảy ra thiên tai, bảo hiểm như “phao cứu sinh” cho nông dân và góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển loại hình bảo hiểm nông nghiệp”, ông Đán đề xuất. NGỌC LINH Chiều 7/10, chia sẻ với PV Tiền Phong, giám đốc một doanh nghiệp (DN) bán lẻ xăng dầu lớn ở phía Nam cho biết, tình trạng bóp chiết khấu đã xuất hiện ngay sau khi Bộ Công Thương điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu chiều 3/10. Tại kho Nhà Bè, chiết khấu được các doanh nghiệp đầu mối khu vực phía Nam áp dụng chỉ còn 600 - 650 đồng/lít. Nếu trừ chi phí vận chuyển, với mức chiết khấu này, doanh nghiệp bị lỗ bình quân từ 550 - 700 đồng/lít xăng, dầu bán ra. Tình trạng bóp chiết khấu mạnh và bán ra hạn chế cũng được các đầu mối áp dụng ở khu vực phía Bắc trong ngày 6/10. Cụ thể, mức chiết khấu với dầu DO 0,05 chỉ còn 400 đồng/lít nếu lấy ở các kho K99, Nam Vinh, Hoàng Huy. Mức chiết khấu cho xăng RON 95 cũng xuống rất thấp, chỉ còn 350 - 400 đồng/lít nếu lấy ở các kho trên. Riêng với xăng E5 RON 92, chiết khấu chỉ còn 300 đồng/lít nếu lấy ở kho Petec, Đình Vũ (Hải Phòng). Giám đốc doanh nghiệp xăng dầu ở Tây Nguyên cho biết, sáng ngày 7/10, mức chiết khấu được các đầu mối chào hàng lấy từ kho Petrolimex Nhà Bè và Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu) chỉ còn 300 - 450 đồng/lít. Sau khi trừ chi phí, mỗi lít xăng dầu bán ra, doanh nghiệp bị lỗ khoảng 700 - 850 đồng. Giám đốc một doanh nghiệp xăng dầu ở TPHCM cho biết, do hết xăng để bán, sáng 7/10 công ty phải nhập xăng về bán với mức chiết khấu cắt chỉ còn 300 đồng với điều kiện doanh nghiệp phải trả tiền tươi, không được thiếu 1 đồng. Đến chiều cùng ngày, đầu mối báo cắt tiếp chiết khấu, giảm xuống còn 100 đồng/lít. Một số kho lớn, mức chiết khấu chỉ còn 0 - 50 đồng/lít. “Toàn bộ lô hàng công ty tôi nhập về hôm thứ Năm tuần trước bị lỗ nặng. Doanh nghiệp đã phải chấp nhận lỗ 70 triệu đồng ngay trong ngày điều chỉnh giá 3/10 vừa qua...”, vị giám đốc DN nói. Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Hoàng Trung Dũng, đại diện được uỷ quyền của nhóm Thương nhân phân phối và bán lẻ cho biết, đã tập hợp ý kiến của các doanh nghiệp trong ngành để gửi tới Thủ tướng những vấn đề bất cập của thị trường xăng dầu hiện nay. Theo ông Dũng, để thị trường ổn định, nhất thiết phải lập sàn giao dịch xăng dầu. Khi đó chi phí của doanh nghiệp sẽ được minh bạch, không còn cảnh đầu mối nhập hàng từ Trung Đông với giá thấp nhưng được hưởng lợi từ việc cơ quan quản lý cho áp dụng tính giá Platt Singapore để tính giá xăng dầu. Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú cũng cho rằng, thị trường xăng dầu hiện còn mang tính độc quyền, thiếu cạnh tranh khi có doanh nghiệp lớn nhất chiếm đến 51% thị phần nhưng không bị chia tách theo Luật Cạnh tranh. PHẠM TUYÊN Cơn bão số 3 khiến nông nghiệp chịu thiệt hại nặng nề. Trong khi đó, sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp gần như chưa phát huy tác dụng. Nhằm hỗ trợ ngành nông nghiệp và người dân đề phòng rủi ro, chuyên gia kiến nghị, cơ quan chức năng cần có giải pháp ưu đãi để bảo hiểm nông nghiệp phát triển. Theo nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, chiết khấu đột ngột giảm xuống còn 0 - 50 đồng/lít từ chiều 7/10, khiến doanh nghiệp bị lỗ từ 1.000 - 1.200 đồng/lít xăng, dầu bán ra. Doanh nghiệp cho biết, đã tập hợp ý kiến để gửi Thủ tướng nhằm gỡ khó cho thị trường xăng dầu. Cơn bão số 3 và ngập lụt sau bão khiến hơn 284.000 ha lúa, 61.000 ha hoa màu bị hư hại, 44.000 gia súc và hơn 3 triệu gia cầm bị chết. Tuy nhiên, gần như chưa ghi nhận vụ bồi thường bảo hiểm nông nghiệp nào cho người dân bị ảnh hưởng của bão lũ. Chuyên gia bảo hiểm Trần Nguyên Đán cho biết, mức phí bảo hiểm nông nghiệp còn cao so với mặt bằng sản xuất chung. Các quốc gia có chính sách trợ giá lớn cho sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp. Cánh đồng hoa, cây cảnh ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên tan hoang vì bão số 3 ẢNH: SK&ĐS TRONG THIÊN TAI BÃO LŨ: Bảo hiểm nông nghiệp ở đâu? Bị bóp chiết khấu, doanh nghiệp xăng dầu lại kiến nghị Doanh nghiệp xăng dầu lo bị lỗ kéo dài ẢNH: NHƯ Ý

6 KHOA GIÁO n Thứ Tư n Ngày 9/10/2024 Theo quy hoạch Phân khu ĐMST, điểm nhấn của khu vực có ý nghĩa định hướng không gian, tạo nét đặc trưng và nhận diện gồm có: khu vực nút giao Mai Đăng Chơn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa; khu vực nút giao Trần Đại Nghĩa - Nam Kỳ Khởi Nghĩa và khu vực Làng Đại học Đà Nẵng. Làng Đại học Đà Nẵng nằm ở khu vực giáp ranh giữa TP. Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, là khu vực chức năng đặc trưng, trung tâm giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực được quy hoạch theo hướng đô thị thông minh, đô thị xanh. Việc được đưa vào phân khu ĐMST kỳ vọng tạo được sức bật mới cho dự án vốn đã “treo” 27 năm. Trong giai đoạn 1997 - 2017, tổng số vốn được bố trí cho dự án khoảng 350 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng được gần 39ha thuộc địa phận Đà Nẵng. Sau khi dự án được tái khởi động vào năm 2017, Chính phủ đã bố trí gần 1.073 tỷ đồng từ nguồn vốn T.Ư và 48,5 tỷ đồng từ nguồn thu của Đại học Đà Nẵng để hoàn thành giải phóng mặt bằng 40ha và xây dựng các công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng và các đơn vị trực thuộc. Đại học (ĐH) Đà Nẵng đã có 4 đơn vị thành viên, trực thuộc đang thực hiện công tác đào tạo, làm việc tại đây gồm: Trường ĐH CNTT&TT Việt - Hàn, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật, Trường Y Dược và Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh. Bên cạnh đó, Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và các công trình cấp thiết cho ĐH Đà Nẵng tại Hòa Quý - Điện Ngọc vay vốn ODA 100 triệu USD của Ngân hàng Thế giới đã hoàn thành công tác thiết kế và dự toán công trình hạ tầng kỹ thuật; các công tác thẩm định, phê duyệt giai đoạn thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở... Dự kiến, Dự án khởi công xây dựng vào đầu Quý IV/2024. Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc ĐH Đà Nẵng, việc công bố quy hoạch phân khu ĐMST là một bước tiến quan trọng, tạo động lực mới để đẩy nhanh dự án Khu đô thị ĐH Đà Nẵng và tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển song hành giữa ĐH Đà Nẵng và phân khu ĐMST. “Sự kết hợp này sẽ tạo nên một hệ sinh thái năng động, hiện đại, thúc đẩy trao đổi tri thức, kích thích sáng tạo và xây dựng mối quan hệ mật thiết, tương hỗ giữa các bên. ĐH Đà Nẵng phát triển sẽ góp phần thúc đẩy phân khu ĐMST phát triển, và ngược lại”, PGS.TS Toàn nói. GIANG THANH Phương án tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 của Bộ GD&ĐT cho thấy, thí sinh bắt buộc thi môn Ngữ văn, Toán học và tự chọn 2 môn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 (Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ). Như vậy, từ năm 2025, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ được giảm 2 môn so với kì thi tốt nghiệp THPT hiện nay; bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) và Khoa học Xã hội (Sử, Địa, Giáo dục công dân) không còn. Đây cũng là lần đầu tiên Tin học và Công nghệ trở thành môn thi tốt nghiệp. Như vậy, 2 môn thi bắt buộc và 9 môn thi tự chọn, năm 2025 có 36 tổ hợp xét tuyển ĐH thay vì hàng trăm tổ hợp như từ năm 2024 trở về trước. Với những môn học mới ở Chương trình phổ thông 2018, các trường ĐH có thể sẽ phải xây dựng thêm một số tổ hợp xét tuyển khác nếu vẫn muốn tuyển sinh bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết, với những thay đổi này, nhà trường sẽ phải nghiên cứu để lựa chọn tổ hợp môn học phù hợp với phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT. Thời gian qua, ĐH Bách khoa Hà Nội sử dụng 2 tổ hợp A00 (Toán, Lí, Hóa) và A01 (Toán, Lí, Anh) để tuyển sinh. Thời gian tới có thể thí sinh tham gia thi các tổ hợp này giảm hoặc không có nhiều nên nhà trường sẽ nghiên cứu sử dụng thêm các tổ hợp mới. Ông Hải cho hay, từ năm 2025, tỉ lệ chỉ tiêu xét kết quả thi tốt nghiệp để tuyển sinh có thể giảm xuống còn 40% (năm 2024 tỉ lệ này là 50%). Để đảm bảo công bằng cho thí sinh, kì thi đánh giá tư duy từ năm 2025 sẽ tiếp tục được ĐH Bách khoa Hà Nội mở rộng điểm thi ở vùng cao ở khu vực Tây Bắc, vùng sâu vùng xa để thí sinh dễ dàng di chuyển đến dự thi. Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết năm 2025, trường chỉ xét tuyển 4 tổ hợp là A00, A01, D01 (Toán, Văn, Anh) và D07 (Toán, Hóa, Anh); không xét tuyển các tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh), C03 (Toán, Văn, Sử), C04 (Toán, Văn, Địa lí), D09 (Toán, Anh, Sử), D10 (Toán, Anh, Địa) như năm 2024 trở về trước. Đồng thời, trường này giảm thêm chỉ tiêu xét kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 18% năm 2024 xuống còn 15% năm 2025. Phần chỉ tiêu này được nhà trường đưa vào phương thức xét tuyển riêng theo đề án của trường từ 80% năm 2024 lên 83% năm 2025. Một điểm mới nữa là thay đổi phương thức tuyển sinh các ngành chất lượng cao. Từ năm 2025, thí sinh xét tuyển ngành chất lượng cao như các ngành chuẩn khác. Điểm chuẩn được công bố ngay từ đầu, thí sinh không có cơ hội chuyển ngành như hiện nay. KHÔNG BỊ ĐỘNG Theo quy định của Bộ GD&ĐT, mỗi ngành học được xét tuyển tối đa 4 tổ hợp; mỗi tổ hợp bao gồm 3 môn thi. Định hướng chung là ngoài 2 môn bắt buộc, các môn tự chọn sẽ được trường cân nhắc đưa vào phù hợp với đặc thù đào tạo ngành học. Ví dụ, với nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật, cần ít nhất 2 môn học có trong tổ hợp xét tuyển là Toán và Lí. Với nhóm ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn, cần có môn Ngữ văn, nhóm ngành Y cần môn Sinh học, nhóm ngành Dược cần môn Hóa học. Cách thức tuyển sinh của trường ĐH không chỉ phục vụ việc tuyển chọn mà còn cần phù hợp với chương trình đào tạo và có độ phủ đủ rộng để tạo cơ hội tham gia xét tuyển cho người học. Bà Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức, Hà Nội, chia sẻ, đầu năm học, nhà trường tổ chức khảo sát nguyện vọng đăng kí môn thi tự chọn của học sinh; môn thi được đông thí sinh lựa chọn nhất là Ngoại ngữ, tiếp đến là Vật lí, Giáo dục Kinh tế pháp luật, Hóa học. Có 2 môn học sinh Trường THPT Việt Đức không chọn là Công nghệ Công nghiệp và Tin học. Từ kết quả khảo sát, bà Quỳnh đánh giá học sinh vẫn lựa chọn xét tuyển các tổ hợp truyền thống như A01, D01, B00 hay D07. NGHIÊM HUÊ Từ năm 2025, một số môn học mới xuất hiện trong kì thi tốt nghiệp THPT. Trường đại học (ĐH) điều chỉnh số lượng tổ hợp tuyển sinh sẽ tác động tới việc thí sinh lựa chọn 2 môn thi tốt nghiệp THPT tự chọn trong tổng số 4 môn thi. Từ năm 2025, số tổ hợp giảm, song những tổ hợp chính vẫn tồn tại, nên không ảnh hưởng quá lớn tới thí sinh và các trường ĐH xét tuyển. Tân sinh viên nhập học ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2024 ẢNH: NGHIÊM HUÊ Phân khu Đổi mới sáng tạo được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, phát triển bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo ẢNH: GIANG THANH Tổ hợp truyền thống chiếm ưu thế Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp, tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, giáo dục nghề nghiệp năm 2025. Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT hoàn thiện các quy định về tuyển sinh theo hướng tăng cường công khai, minh bạch, công bằng, tin cậy, giảm áp lực và tạo điều kiện cho học sinh có nhiều cơ hội lựa chọn ngành nghề phù hợp năng lực của học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018; các cơ sở đào tạo sớm hoàn thiện và công bố kịp thời các phương thức tuyển sinh năm 2025 và các năm tiếp theo. Với diện tích hơn 3.770ha, phân khu ĐMST được định hướng trở thành trung tâm đào tạo gắn với Khu đô thị Đại học, Trung tâm ĐMST, Công viên phần mềm. Khu vực được kết nối bởi 2 hành lang chính gồm: Hành lang đổi mới (kết nối các trung tâm đào tạo, nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao…) và Hành lang tri thức (kết nối các trường đại học và các trung tâm khởi nghiệp, sáng tạo…). Cú hích từ phân khu Đổi mới sáng tạo Với việc phê duyệt quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo (ĐMST), Đà Nẵng kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mới cho khu vực phía nam thành phố, thu hút nguồn lực vào hoạt động giáo dục, nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ, ĐMST. TUYỂN SINH ĐH NĂM 2025:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==