Tiền Phong số 282

THỨ BA 8/10/2024 SÕ 282 0977.456.112 Bình Dương nâng cấp QuÕc lộ 13 từ 6 làn xe lên 8 làn xe ẢNH: H.C phát triển kinh tế vùng hiệu quả Nhiệm vụ bất khả thi CHUYỆN HÔM NAY Các cấp, ngành ở TPHCM luôn nhấn mạnh việc phải đẩy mạnh các dự án, gỡ nút thắt đang vướng mắc để phát triển kinh tế thế nhưng 9 tháng đầu năm 2024, đầu tàu kinh tế của cả nước này vẫn bị đánh giá là gần như không có đột phá, nhiều dự án ì ạch đáng lo ngại. XEM TIƒP TRANG 5 n NGỌC LÂM KỲ VỌNG Bình Dương đầu tư hơn 12.000 tỷ nâng cấp quốc lộ 13 kết nối TPHCM TRANG 5 GIẢI PHÓNG “NÚT THẮT CỔ CHAI” Ở QUỐC LỘ 13: Tổng thÕng Emmanuel Macron đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ẢNH: TTXVN BƯỚC PHÁT TRIỂN MỚI CHO QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIƒN LƯỢC VIỆT-PHÁP TRANG 2 TRANG 6 TRANG 7 TRANG 8 + 9 Việt Nam tự tin, bản lĩnh bước vào kỷ nguyên thông minh Truyền cảm hứng cho người yếu thế vươn lên TRANG 12 Một năm u ám, chết chóc ở Gaza TRANG 11 Phía sau chuyện khách quÕc tế sụt giảm THU HỒI TÀI SẢN “KHỦNG” TRONG ÁN THAM NHŨNG VÀ KINH Tƒ THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH:

2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 8/10/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN - Hôm nay xem ra Mõ không được vui?... - Đâu chỉ hôm nay? Suốt tháng rồi Mõ cứ trăn trở, nghĩ suy, day dứt khi nghĩ về hậu vận… - Hậu vận của Mõ bị làm sao? Lộc làng có thể nuôi Mõ đến cuối đời mà! - Nói thế mà nghe được à? Mõ có lòng tự trọng của Mõ chứ. Khi về vườn dưỡng già rồi không làm gì giúp ích cho làng, liêm sỉ ở đâu mà cứ mãi hưởng lộc. - Nghĩ như Mõ là còn phẩm giá. Nhiều quan tham thời nay khi nghỉ hưu rồi mà vẫn khư khư giữ nhà công vụ… - Thế nên Mõ mới trăn trở làm sao có được một khoản thu nhập để dưỡng liêm cuối đời… - Làm giàu thời nay có khó đâu, Mõ? - Mọi người chỉ được cái chém gió thôi! Người khôn của khó, có ai dại cho mình khôn? - Mõ thông kim bác cổ sao không nhớ câu này của Ác-simét nhỉ? Hãy cho tôi một điểm tựa tôi sẽ trở thành tỷ phú… - Bậy! Xuyên tạc. Ác-si-mét đâu có nói thế. Ông ấy bảo hãy cho tôi một điểm tựa tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên mà! - Mõ biết một mà không biết mười. Hàm ý câu nói này sâu xa bao trùm nhiều lĩnh vực, trong đó có cả kinh tế. Mõ không thấy nhiều đại gia thời nay giàu thần tốc là nhờ có một điểm tựa à? - Họ tựa ai? Tựa vào đâu? - Họ chỉ cần tựa vào danh tiếng của một ông quan tham là bao dự án, gói thầu về tay họ cả. Đấy! Mõ thấy vi diệu chưa? Thế nên giờ Mõ dành khoản tiết kiệm bấy nay đầu tư cơ hội, tìm ngay cho mình điểm tựa quan hệ là giàu trong nháy mắt! Đã bảo làm giàu không khó mà! Nhẩy! MÕ LÀNG Hãy cho tôi một điểm tựa… TIN Sẵn sàng tâm thế cho hoạt động đối ngoại lớn Sáng 7/10, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ chào cờ tháng 10 với sự tham dự của các anh, chị trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn. Trong tháng 9, các ban, đơn vị khối phong trào T.Ư Đoàn đã triển khai các nhiệm vụ được giao với 222 đầu việc. Trong đó, T.Ư Đoàn đã chỉ đạo, phát động các cấp bộ Đoàn triển khai nhiều hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả kịp thời sau bão số 3; điều phối nguồn lực từ Trung ương căn cứ vào nhu cầu của mỗi địa phương; tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà tại các địa phương phía Bắc… Đến nay, T.Ư Đoàn đã nhận được 1.165 lượt chuyển khoản của các tổ chức, cá nhân với tổng số tiền trên 5,64 tỷ đồng. Ngoài ra, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư chủ trì, phối hợp tổ chức thành công Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II - năm 2024. Trung ương Hội LHTN Việt Nam tích cực chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp; hiện 38 đơn vị cấp tỉnh đã hoàn thành tổ chức đại hội... Tại buổi lễ, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn yêu cầu trong tháng 10, các đại biểu thanh niên, cán bộ, chuyên viên có cơ hội tham gia chương trình gặp gỡ hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 23, cần chuẩn bị chi tiết, chu đáo cả về tâm thế và các vấn đề khác bởi đây là một hoạt động đối ngoại tương đối lớn. Anh Huy lưu ý, các ban, đơn vị về công tác tuyên truyền nhân dịp Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2024), người đoàn viên TNCS đầu tiên; Lễ kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (1956 - 2024); Lễ trao Giải thưởng 15/10. CHÂU LINH LÂM ĐỒNG: Phó Chủ tịch tỉnh xin nghỉ tạm thời điều trị chấn thương Ngày 7/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái ký quyết định về việc phân công tạm thời giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực công tác của ông Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, ông Võ Ngọc Hiệp có đơn xin nghỉ tạm thời với lý do để điều trị chấn thương. Vì vậy, UBND tỉnh Lâm Đồng phân công ông Nguyễn Ngọc Phúc và ông Phạm S, hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh tạm thời giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực của ông Hiệp, trong thời gian ông điều trị chấn thương. THÁI LÂM Sáng 7/10 (giờ địa phương, tức chiều 7/10 giờ Hà Nội), lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc gia tại Điện Invalides ở thủ đô Paris. Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Pháp Yael Braun-Pivet; tiếp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel; tiếp Hội Hữu nghị PhápViệt Nam; hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác; thăm trụ sở và làm việc với Tổng Giám đốc UNESCO; hội kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp... Chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước phát triển tích cực thời gian qua. Chuyến thăm nhằm thể hiện sự coi trọng cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp và đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực. TĂNG CƯỜNG ĐOÀN KẾT, HỮU NGHỊ GIỮA HAI ĐẢNG Sáng 7/10 (giờ Paris), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel và đoàn đại biểu cấp cao của đảng, trong đó có các nghị sỹ của Đảng Cộng sản Pháp tại Hạ viện và Thượng viện Pháp. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, cuộc gặp và trao đổi với Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel là dịp để tăng cường quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Pháp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những thành viên sáng lập và đã dày công vun đắp cùng các thế hệ đảng viên Đảng Cộng sản Pháp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn Đảng Cộng sản Pháp tiếp tục phát huy kinh nghiệm, truyền thống cách mạng để nâng cao hơn nữa vị trí và vai trò của Đảng tại Pháp và châu Âu trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai đảng tiếp tục hợp tác tích cực, hiệu quả, trong đó có việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, hợp tác địa phương, tăng cường trao đổi đoàn, duy trì hợp tác giữa báo Nhân dân và báo Nhân đạo, tổ chức tốt Hội thảo lý luận lần thứ 4 giữa hai Đảng và chuyến thăm của Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp tới Việt Nam. Bí thư toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Fabien Roussel khẳng định, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng giúp tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa hai Đảng, đồng thời tạo ra dấu ấn cũng như bước phát triển mới cho quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Pháp. Đảng Cộng sản Pháp luôn trân trọng và ưu tiên phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị với Đảng Cộng sản Việt Nam và sẽ nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa nền tảng quan hệ tốt đẹp đã có giữa hai Đảng, góp phần tích cực tăng cường quan hệ giữa hai nước và nhân dân hai nước thời gian tới, trong đó có thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, trên kênh quốc hội và hợp tác địa phương. BÌNH GIANG Bước phát triển mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược Việt-Pháp Tổng thống Emmanuel Macron đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ẢNH: TTXVN Trưa 7/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có buổi tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Pháp-Việt Nam Nguyễn Hải Nam và một số thành viên của Hội. Trước đó, trưa 6/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới thăm thành phố Le Havre và có cuộc gặp làm việc với Thị trưởng thành phố - nguyên Thủ tướng Pháp Edouard Philippe. Sau khi kết thúc các hoạt động Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Pháp, theo lời mời của Tổng thống Emmanuel Macron. Đây là chuyến thăm Pháp đầu tiên ở cấp nguyên thủ quốc gia sau 22 năm, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng, sẵn sàng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược, hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Pháp.

3 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 8/10/2024 PHẤN ĐẤU GDP ĐẠT TRÊN 7% Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng cho biết, tăng trưởng GDP quý III/2024 ước đạt 7,4% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng, tăng trưởng GDP đạt 6,8%. Trong đó, một số địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 3 vẫn giữ được đà tăng trưởng cao, như Hải Phòng (9,7%), Quảng Ninh (8%), Phú Thọ (9,5%), Lào Cai (7,7%), Cao Bằng (7%), Yên Bái (7,1%)... Trên cơ sở kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT kiến nghị phấn đấu tăng trưởng quý IV khoảng 7,6- 8%, giúp tăng trưởng cả năm đạt và vượt 7%. Để thực hiện đạt mục tiêu trên, ông Dũng đề nghị triển khai quyết liệt, hiệu quả, kịp thời các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt, nhất là trong khu vực nông nghiệp, thủy sản và du lịch. Cùng với đó, ông đề nghị tháo gỡ triệt để khó khăn, vướng mắc, giải phóng tối đa nguồn lực đang bị tồn đọng trong các dự án, đất đai cho tăng trưởng và phát triển. Nhấn mạnh mục tiêu ưu tiên cho tăng trưởng, phấn đấu GDP cả năm khoảng trên 7%, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác; không điều hành “giật cục”. Ngân hàng Nhà nước giữ ổn định tỷ giá, phấn đấu giảm lãi suất cho vay, tăng tiếp cận vốn tín dụng, tập trung cho lĩnh vực ưu tiên, phấn đấu tăng tín dụng cả năm khoảng 15%; kiểm soát rủi ro nợ xấu. Bộ Tài chính phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách Nhà nước, quyết liệt triển khai chuyển đổi số, áp dụng hóa đơn điện tử trong quản lý thu; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển. Triển khai hiệu quả các chính sách gia hạn, giảm thuế, phí, lệ phí. Phấn đấu tăng thu cả năm vượt ít nhất 10% dự toán. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt tỉ lệ giải ngân ít nhất 95%. VÌ LỢI ÍCH CỤC BỘ NÊN CÒN NGẠI PHÂN CẤP Tại cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh việc phân cấp, phân quyền theo yêu cầu của Hội nghị Trung ương 10 với quan điểm: địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. “Không có lý do gì mà chúng ta không phân cấp, phân quyền, không có lý do gì mà không xóa bỏ cơ chế xin cho. Quá trình thực hiện có thể có vướng mắc, xuất hiện các mâu thuẫn thì chúng ta tiếp tục giải quyết”, Thủ tướng, nói. Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong về giải pháp để đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo chỉ đạo của Thủ tướng, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều 7/10, ông Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, các quy định liên quan đến phân cấp, phân quyền không chỉ nằm ở một văn bản mà nằm ở nhiều văn bản luật, liên quan nhiều ngành cho nên tiến độ rà soát để sửa đổi, bổ sung các thể chế này trong thời gian qua còn chậm. “Một số bộ, ngành có tâm lý nể nang, né tránh, vì lợi ích cục bộ, ngại phân cấp xuống địa phương nên chưa đảm bảo thực hiện được các đề xuất đẩy mạnh phân cấp, phân quyền”, ông Long cho hay. Trước tình trạng trên, ông Trương Hải Long cho biết, Thủ tướng đã chỉ đạo quyết liệt phân cấp, phân quyền để đẩy nhanh tiến độ một số việc, tháo gỡ vướng mắc, khơi thông các nguồn lực cho các địa phương trong phát triển kinh tế- xã hội. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu giao thẩm quyền theo đúng tinh thần “cấp nào làm, cấp đó chịu trách nhiệm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, đơn giản thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính… Ngoài ra, trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu tham mưu sửa Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo tinh thần của Hội nghị Trung ương 10 vừa qua là: “Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. “Tiến tới sẽ phân định thẩm quyền chứ không chỉ là phân cấp, và sẽ đề rõ cái gì Trung ương làm, cái gì địa phương làm quy định cụ thể luôn trong luật”, ông Long nói. Ngoài ra, theo ông Long, một số luật chuyên ngành có đưa thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong các vấn đề cụ thể, dẫn đến tình trạng việc nhỏ cũng đưa lên Thủ tướng. “Tới đây sửa Luật Tổ chức Chính phủ sẽ thiết kế riêng nội dung này”, ông Long thông tin. VĂN KIÊN - LUÂN DŨNG Chiều 7/10, tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ, PV Tiền phong đặt câu hỏi: Hiện nay giá nhà ở một số thành phố lớn đang tăng đột biến, ảo, cho dù thị trường giao dịch chưa thật sự sôi động. Vậy giải pháp gì để đưa bất động sản về đúng giá trị thật, tránh bong bóng bất động sản và người có nhu cầu có thể mua được nhà? Trả lời, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng cho biết, có ba nguyên nhân dẫn đến giá nhà tăng cao. Trong đó, có sự lệch pha cung - cầu, thổi giá, đẩy giá lên cao; đấu giá, đẩy cao lên rồi bỏ cọc… Ngoài ra còn có nguyên nhân do chi phí đầu vào tăng cao. Theo ông Hùng, Bộ luật Hình sự, Luật Đất đai, đặc biệt Luật Kinh doanh bất động sản 2023 đã có quy định rất rõ các hành vi nghiêm cấm trong kinh doanh bất động sản. “Các địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực thi quy định của pháp luật liên quan đến dự án, chủ đầu tư, đơn vị môi giới có hiện tượng thổi giá, trục lợi; có biện pháp ngăn ngừa, xử lý các hành vi vi phạm”, ông Hùng đề nghị. Thứ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị địa phương đẩy mạnh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư, giải phóng mặt bằng, xác định tiền sử dụng đất… nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường, cân bằng cung cầu tại một số thành phố lớn, đặc biệt tại Hà Nội và TPHCM. Cùng với đó, các tỉnh, thành phố phải thường xuyên tổ chức công bố, công khai thông tin về thị trường bất động sản, chương trình, kế hoạch phát triển khu đô thị, nhà ở, các dự án bất động sản được phê duyệt… Theo ông Hùng, điều này nhằm đáp ứng điều kiện huy động vốn theo quy định pháp luật, đảm bảo minh bạch thông tin thị trường, ngăn chặn hiện tượng gian lận, lừa đảo trong kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết đang phối hợp với Bộ TN&MT cùng bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, thí điểm mô hình “Trung tâm giao dịch bất động sản và giao dịch quyền sử dụng đất do nhà nước quản lý”, nhằm hạn chế rủi ro về giá và pháp lý cho người mua. Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành chính sách thuế phù hợp, nhằm hạn chế tình trạng nhà, đất đã được mua, bán, nhưng bỏ hoang, không sử dụng gây lãng phí nguồn lực xã hội. LUÂN DŨNG - VĂN KIÊN Sáng 7/10, kết luận phiên họp Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo yêu cầu của Hội nghị Trung ương 10. “Không có lý do gì mà chúng ta không phân cấp, phân quyền, không có lý do gì mà không xóa bỏ cơ chế xin - cho”, Thủ tướng nói. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ với các địa phương Cần chính sách thuế để hạn chế nhà đất để hoang Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành chính sách thuế phù hợp, nhằm hạn chế tình trạng nhà, đất đã được mua, bán, nhưng bỏ hoang, không sử dụng gây lãng phí nguồn lực xã hội. Tránh đội vốn khi làm dự án đường sắt tốc độ cao Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về Dự án đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và các dự án đường sắt kết nối với Trung Quốc. Trong đó, Thường trực Chính phủ yêu cầu nghiên cứu hướng tuyến thẳng nhất có thể nhằm giảm chi phí, bảo đảm tốc độ khai thác, tránh các khu dân cư, đô thị lớn nhưng vẫn bảo đảm thuận tiện liên kết hành lang Đông - Tây và kết nối với các tuyến đường sắt Trung Quốc, Lào, Campuchia. Về công năng, Thường trực Chính phủ cho biết, Bộ Chính trị đã thống nhất về công năng vận tải hành khách, đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng phục vụ quốc phòng, an ninh và có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết; kết hợp giữa kinh tế và quốc phòng - an ninh. Bộ GTVT phối hợp với Bộ Quốc phòng trong quá trình thiết kế bước tiếp theo bảo đảm yêu cầu quốc phòng - an ninh. Đặc biệt, Thường trực Chính phủ yêu cầu rà soát kỹ lưỡng suất đầu tư để tính toán sơ bộ tổng vốn đầu tư chính xác nhất có thể, đủ tin cậy và thuyết phục; hạn chế việc vượt tổng mức đầu tư do yếu tố chủ quan khi phê duyệt dự án… VĂN KIÊN Không có lý do gì mà không phân cấp, phân quyền Nhiều nơi nhà vẫn bỏ hoang ẢNH: NHƯ Ý

4 n Thứ Ba n Ngày 8/10/2024 THỜI SỰ Mới đây nhất, vào khoảng hơn 10h ngày 6/10, tại khu 7A, phường Quang Hanh, TP. Cẩm Phả xảy ra cháy rừng. Sau khi nhận được tin báo từ chính quyền địa phương, các lực lượng gồm: Ban Chỉ huy quân sự TP Cẩm Phả, Kho 84 (Cục Kỹ thuật Quân khu 3), Cảnh sát PCCC, Kiểm lâm, Công ty CP xi măng Cẩm Phả, Công ty CP Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinancomin, Công ty TNHH MTV Khe Sim, Công ty Than Quang Hanh - TKV, cùng lực lượng dân quân, nhân dân phường Quang Hanh đã tạo các đường băng cản lửa, chữa cháy rừng. Tuy nhiên, do thời tiết gió mùa, kết hợp với nhiều cành cây khô gãy đổ do cơn bão số 3 nên đám cháy lan rộng, gây khó khăn trong quá trình dập lửa. Sau nhiều giờ nỗ lực, đến gần 20h cùng ngày, vụ cháy đã cơ bản được khống chế, ước tính thiệt hại khoảng 10ha rừng chủ yếu là keo, bạch đàn bị thiêu rụi. Trước đó, trên địa bàn huyện Vân Đồn liên tiếp xảy ra 3 vụ cháy rừng. Trong đó, ngày 28/9, tại khu vực giáp ranh giữa Đồn Biên phòng Quan Lạn cũ với khu vực đồi của người dân thuộc thôn Thái Hòa, xã Quan Lạn xảy ra vụ cháy, gây thiệt hại khoảng 2ha rừng. Ngày 1/10, tại thôn Tiền Hải, xã Minh Châu, gây thiệt hại khoảng 10ha rừng keo, bạch đàn, thông cũng bị đốt cháy. Tiếp đến vào ngày 3/10, người dân phát hiện cháy rừng bạch đàn tái sinh tại đảo Cống Đông (xã Thắng Lợi). Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 20ha rừng trồng. Theo ông Vũ Duy Văn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ninh, trước thực trạng này, UBND tỉnh phát động ra quân một tháng thu dọn, tận thu lâm sản sau bão số 3. Đồng thời triển khai các lực lượng ứng trực phát hiện, chữa cháy kịp thời. HOÀNG DƯƠNG Chỉ trong 10 ngày gần đây, Quảng Ninh liên tiếp xảy ra 8 vụ cháy rừng khiến hơn 50ha rừng bị thiêu rụi. Lực lượng chức năng dập lửa trong vụ cháy rừng tại TP Hạ Long hôm 4/10 Sáng 7/10, Ban Tuyên giáo Trung ương (T.Ư), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Thành uỷ Hà Nội phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến - văn minh - hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu” chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). MỐC SON CHÓI LỌI Trình bày đề dẫn hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng lý luận T.Ư - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nêu, ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954) đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi trong sự nghiệp cách mạng hào hùng của Hà Nội và đất nước; trở thành biểu tượng của lòng yêu nước, sức mạnh phi thường, mong muốn hoà bình và khát vọng cháy bỏng giành lại nền độc lập của nhân dân Việt Nam. “Thời khắc linh thiêng đó toả sáng hào khí nghìn năm Thăng Long văn hiến và anh hùng, để từ đây mở ra thời kỳ mới hết sức vẻ vang của Thủ đô Hà Nội - thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội”, ông Thắng nhấn mạnh. GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhìn nhận, kể từ ngày giải phóng, trải qua 70 năm xây dựng, phát triển, Thủ đô Hà Nội đã có tầm vóc, vị thế xứng đáng, tiềm lực đủ mạnh; thể chế thông thoáng, môi trường hợp tác quốc tế hiệu quả. Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Nội đã trưởng thành vượt bậc, tích lũy được nhiều bài học kinh nghiệm phong phú, quý báu. Đó chính là những tiền đề vững chắc để Hà Nội phát triển bứt phá, trở thành Thủ đô văn hiến - văn minh - hiện đại, cùng cả nước tiến mạnh vào kỷ nguyên mới - “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. CẦN VƯỢT QUA THÁCH THỨC Nhìn nhận hiện nay Hà Nội đã chuyển mình, vươn mình cùng cả nước; qua mỗi giai đoạn đều đạt được những bước tiến có giá trị lịch sử, mang lại những niềm tự hào chính đáng, PGS. TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhấn mạnh, Hà Nội cần thể hiện chức năng đi đầu - vượt trước, dẫn dắt phát triển của cả nước. Gợi ý một số điểm nhấn chiến lược phát triển, ông Thiên cho rằng, Hà Nội cần làm rõ các đặc trưng chất lượng đã được định cho Thủ đô - văn hóa, văn hiến, văn minh, hiện đại. Trong đó, thành phố cần đặc biệt chú trọng định hình rõ nét chân dung phát triển của Thủ đô theo các tiêu chuẩn thời đại; đáp ứng yêu cầu hội nhập - đua tranh quốc tế trong vai trò đại diện cho một quốc gia đang cam kết rất mạnh cho mục tiêu “tiến cùng thời đại, tiến kịp thế giới”. Cùng với đó, Thủ đô cũng cần nhận diện, đánh giá lại tiềm năng và lợi thế phát triển trên quan điểm hiện đại: tổng thể, động, hướng tới tương lai. Theo ông Thiên, để thực hiện sứ mệnh đó, Hà Nội cần sự hỗ trợ đặc biệt to lớn và khác biệt từ T.Ư, trong đó, có việc dành ưu tiên về nguồn lực lớn, cung cấp các dự án phát triển đặc biệt; những cơ chế, giải pháp vượt trội nhằm tạo không gian, mở cơ hội phát triển mới cho Hà Nội. Tham luận ở góc độ quy hoạch, KTS Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, với 7 lần xây dựng, điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô và 4 lần mở rộng địa giới hành chính vào các năm 1960, 1978, 1991 và 2008, thành phố Hà Nội đã có những bước tiến mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Tuy nhiên, một loạt vấn đề đang là thách thức với sự phát triển bền vững của Thủ đô: quy mô dân số đã vượt ngưỡng dự báo; tỷ lệ đô thị hóa đạt thấp, chất lượng phát triển đô thị chưa đồng đều; tiến độ triển khai các đô thị vệ tinh theo quy hoạch còn chậm; kết cấu hạ tầng đô thị chưa theo kịp nhu cầu phát triển... Ông Chính cho rằng, trước nhiều cơ hội và thách thức như vậy, đòi hỏi quy hoạch của Thủ đô phải có tầm nhìn và tư duy đổi mới, xây dựng thành phố đột phá hơn và có thể chế quản lý tốt hơn. Vì vậy, Hà Nội cần phân tích kỹ các kịch bản để điều chỉnh phân bố dân số; tiếp tục giảm dân số trong nội đô lịch sử; tăng cường kiểm soát phát triển không gian đô thị và nông thôn; kiểm soát chặt chẽ quy hoạch về chiều cao công trình, mật độ xây dựng... Ông Chính nêu, vị trí địa lý của Hà Nội rất thuận lợi cho phát triển không gian kinh tế và cảnh quan đô thị, đặc biệt là sông Hồng, theo hướng sông Hồng là trục xanh, cảnh quan trung tâm, phát triển đô thị hài hòa hai bên sông. “Để sông Hồng thực sự trở thành trục cảnh quan thiên nhiên, dòng chảy lịch sử tạo nên dấu ấn của văn hóa Thăng Long và góp phần làm nên một Hà Nội văn hiến, khi kết hợp trục sông Hồng với trục Hồ Tây - Ba Vì sẽ làm nên một Hà Nội riêng khác, đặc trưng”, ông Chính nói. Phát biểu kết luận hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, các tham luận đã phân tích, luận giải, đánh giá, làm sáng rõ các nội dung về thành tựu, ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm lịch sử trong 70 năm đấu tranh, xây dựng, đổi mới và phát triển của Thủ đô Hà Nội; đưa ra những thông tin, nhận thức mới, góp phần đề xuất giải pháp định hướng phát triển Thủ đô. TRƯỜNG PHONG Hà Nội cần tầm nhìn và tư duy đổi mới KTS. Trần Ngọc Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cho rằng, Hà Nội đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức phát triển, đòi hỏi quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn và tư duy đổi mới. Hà Nội ngày càng phát triển nhưng vẫn cần đột phá mạnh mẽ hơn ẢNH: NHƯ Ý Quảng Ninh liên tiếp xảy ra cháy rừng Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội thảo ẢNH: PV

5 KINH TẾ n Thứ Ba n Ngày 8/10/2024 uốc lộ 13 kết nối TPHCM với các tỉnh Bình Dương và Bình Phước đi Tây Nguyên. Ở phía Bình Dương, tuyến quốc lộ này khang trang, thông thoáng khi nhiều lần được nâng cấp và mở rộng lên 8 làn xe. Quốc lộ 13 đoạn giáp với Thủ Đức chật chội. Tại đoạn qua TPHCM hiện chỉ 4-6 làn, tạo “nút thắt cổ chai” nên luôn ùn tắc trong nhiều năm qua. Trước đây, quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến ngã tư Bình Phước dài hơn 5 km, thuộc thành phần của dự án cầu, đường Bình Triệu 2, hình thành hơn 22 năm trước theo hình thức BOT. Tuy nhiên, dự án chưa được triển khai bởi hợp đồng BOT sau đó bị dừng thực hiện. Công trình mở rộng quốc lộ 13 theo hình thức BOT cũng buộc phải dừng và chuyển sang sử dụng ngân sách. Và từ đó đến nay, 22 năm dự án vẫn giậm chân tại chỗ. Năm 2019, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM trình thành phố quyết định chủ trương đầu tư nâng cấp mở rộng quốc lộ 13, đoạn từ chân cầu Bình Triệu đến cầu vượt Bình Phước. Theo tờ trình này, tổng mức đầu tư dự án gần 10 nghìn tỷ đồng, thực hiện từ năm 2019 đến 2023 nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai trong thực tế. TPHCM cũng đã kiến nghị Trung ương bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để làm các công trình giao thông, trong đó ưu tiên dự án mở rộng quốc lộ 13 sau nhiều năm chậm trễ. Sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 98 thí điểm cơ chế đặc thù cho TPHCM, trong đó thành phố được đầu tư theo hình thức BOT với công trình nâng cấp, mở rộng đường. Đây là cơ sở để dự án mở rộng quốc lộ 13 được khởi động lại theo hình thức trên. Ông Trần Quang Lâm- Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết, việc mở rộng quốc lộ 13 hiện rất cấp thiết bởi áp lực giao thông trên tuyến ngày càng tăng. Theo đại diện sở này, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 bằng ngân sách TPHCM được duyệt khoảng 142.000 tỷ đồng, trong đó sẽ ưu tiên vốn để thực hiện mở rộng quốc lộ 13, giảm kẹt xe, tai nạn và tăng kết nối vùng. Hiện nay, với dự án nâng cấp quốc lộ 13, Sở GTVT TPHCM đã chi hơn 3,7 tỷ đồng cho 4 gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; tư vấn khảo sát bước lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; tư vấn khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi... Ban đầu, quốc lộ 13 cùng với 4 tuyến đường khác tại TPHCM gồm: quốc lộ 1, quốc lộ 22, trục Bắc - Nam, cầu đường Bình Tiên dự kiến sẽ được mở rộng, tuy nhiên, các dự án này đang được xem xét làm theo phương án đường trên cao. Một lãnh đạo Sở GTVT TPHCM cho biết, việc triển khai các dự án BOT theo cơ chế đặc thù từ Nghị quyết 98 (bao gồm nâng cấp quốc lộ 13) cần được nghiên cứu kỹ và tính toán tác động từ nhiều phía. “Việc mở rộng tuyến đường hiện hữu và tiến hành thu phí liệu có nhận được sự đồng tình ủng hộ hay không là vấn đề cần được tính toán. Trong những phương án đưa ra, Sở GTVT TPHCM và các đơn vị tư vấn đang nghiên cứu phương án làm đường trên cao. Có thể hiểu, phương tiện nào sử dụng đường trên cao thì sẽ phải đóng phí còn phương tiện khác di chuyển bằng đường hiện hữu sẽ không phải mất phí. Tuy nhiên, cần thêm thời gian để nghiên cứu”- vị lãnh đạo này cho biết. Cuối tháng 9 vừa qua, Giám đốc Sở GTVT TPHCM Trần Quang Lâm đã chủ trì cuộc họp về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (báo cáo đầu kỳ) 5 dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng, hiện đại hóa công trình đường bộ hiện hữu được áp dụng loại hợp đồng BOT trên địa bàn TPHCM. Tại cuộc họp, ông Trần Quang Lâm đã đề nghị các đơn vị tư vấn khẩn trương rà soát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án BOT (trong đó có dự án nâng cấp quốc lộ 13). Lãnh đạo Sở GTVT TP cho rằng mục tiêu của dự án nâng cấp quốc lộ 13 và 4 dự án BOT khác (gồm quốc lộ 1, quốc lộ 22, trục Bắc - Nam, cầu đường Bình Tiên) là cải thiện khả năng thông hành và mức phục vụ của tuyến đường hiện hữu, giải quyết tình trạng quá tải, kẹt xe. BÌNH DƯƠNG ĐẦU TƯ HƠN 12.000 TỶ NÂNG CẤP QUỐC LỘ 13 KẾT NỐI TPHCM Ngày 7/9, đại diện UBND tỉnh Bình Dương cho biết, địa phương đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ dự án BOT nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13. Tổng mức đầu tư nâng cấp quốc lộ 13 là hơn 12.463 tỷ đồng, trong đó vốn của Nhà nước hơn 4.091 tỷ đồng, chiếm 33% tổng mức đầu tư; vốn nhà đầu tư và huy động là 8.372 tỷ đồng, chiếm 67% tổng mức đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, việc nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13 sẽ tiếp tục tạo ra “bộ khung kỹ thuật” để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhằm đáp ứng 2 mục tiêu lớn là giải tỏa áp lực giao thông trên tuyến, chuẩn bị cho kế hoạch phát triển đô thị về lâu dài, định hình trục giao thông huyết mạch. Với việc đầu tư nâng cấp tuyến đường huyết mạch, Bình Dương kỳ vọng tiếp tục thu hút đầu tư cho giai đoạn phát triển mới góp phần xây dựng Bình Dương trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, một trong những đô thị phát triển của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có sức lan tỏa lớn, có tác động mạnh đến các tỉnh lân cận và vùng xung quanh. Quy mô và phần bổ sung cải tạo, mở rộng quốc lộ 13 từ cổng chào (TP Thuận An) đến điểm đầu TP Thủ Dầu Một, mở rộng từ 6 làn xe lên 8 làn xe, đầu tư vỉa hè, cây xanh, thoát nước đồng bộ. Trên tuyến quốc lộ 13 qua Bình Dương sẽ đầu tư cầu vượt tại giao lộ ngã tư Bình Hoà - Hữu Nghị (TP Thuận An) tăng khả năng thông hành, chống ùn tắc. Tại khu vực ngã 5 Phước Kiến (TP Thủ Dầu Một) đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng để xây dựng hầm chui. Thời gian thực hiện thi công xây lắp từ 2024 đến 2026. Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tuyến quốc lộ 13 đoạn từ TP Thủ Dầu Một đến cổng chào giáp với TPHCM đang được tỉnh Bình Dương triển khai nâng cấp, mở rộng 8 làn xe. Đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Bình Dương. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, thời gian qua, địa phương đã rà soát các dự án đầu tư công, qua đó đã quyết định điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt. Bình Dương ưu tiên vốn, tập trung thực hiện các công trình giao thông mang tính kết nối vùng để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội. HƯƠNG CHI - HỮU HUY Quốc lộ 13, đoạn từ cầu Bình Triệu đến ngã tư Bình Phước chỉ hơn 5km nhưng người dân lưu thông qua đây có khi mất cả 1 giờ đồng hồ mới “thoát” ra khỏi được đoạn đường này. Đây được ví là đoạn đường có “cục máu đông” chẹn mạch lưu thông liên vùng cả chục năm qua và chờ được khơi thông. n Chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo các công trình dự án trọng điểm TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh triển khai một số dự án cấp bách, trong đó có các dự án giao thông cửa ngõ như quốc lộ 13, quốc lộ 25, đoạn nối đường Võ Văn Kiệt với cao tốc TPHCM - Trung Lương… n Dự án mở rộng quốc lộ 13 với mức đầu tư khoảng 14.000 tỷ đồng không chỉ giúp giảm tải lưu lượng giao thông, kết nối TPHCM - Bình Dương mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội của khu vực. Dự kiến dự án sẽ được khởi công năm 2025 và hoàn thành vào năm 2028. Sở GTVT TPHCM đang thuê tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để chuẩn bị triển khai. Bình Dương nâng cấp Quốc lộ 13 từ 6 làn xe lên 8 làn xe ẢNH: H.C GIẢI PHÓNG “NÚT THẮT CỔ CHAI” Ở QUỐC LỘ 13: Kỳ vọng phát triển kinh tế vùng hiệu quả CHUYỆN HÔM NAY Một chuyên gia thẳng thắn nhìn nhận, muốn làm đầu tàu phát triển kinh tế, muốn khơi thông các điểm nghẽn vướng mắc, thì nên khơi thông các nguồn lực, trong đó có đầu tư công. Thế nhưng, đã hết quý 3/2024, giải ngân đầu tư công của địa phương này chỉ mới đạt gần 20%, tương đương 15.800 tỷ đồng. Mức này theo các chuyên gia kinh tế, đang quá thấp so với mặt bằng chung của các tỉnh hiện nay. Ai cũng biết, việc giải ngân vốn đầu tư công nhanh sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Với một đầu tàu kinh tế như TPHCM việc này càng quan trọng hơn nhưng thực tế tiến độ giải ngân đầu tư công hiện còn chậm hơn trung bình cả nước, dù đã bước qua tháng 10. Tại phiên họp kinh tế xã hội thường kỳ tháng 9 và 9 tháng đầu năm mới đây, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cũng đánh giá mức giải ngân vốn đầu tư công nói trên là đang quá chậm và nhìn nhận đây là một trong những tồn tại lớn của thành phố trong nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Năm nay, TPHCM đặt mục tiêu giải ngân được 95% tổng vốn phân bổ, khoảng 79.200 tỷ đồng. Vì thế, kế hoạch để đạt được mục tiêu cũng đã được thành phố vạch ra rất cụ thể: quý 1 đạt hơn 10%, tương đương gần 8.000 tỷ đồng, quý 2 đạt từ 30% trở lên, quý 3 hơn 70% thì mới đảm bảo quý 4 đạt hơn 95%. Thế nhưng, thực tế là TPHCM đang không đạt mục tiêu về giải ngân. Người đứng đầu chính quyền TPHCM yêu cầu các sở ngành cần có kế hoạch đẩy nhanh giải ngân đầu tư công vào các tháng cuối năm vì thành phố chưa có ý định điều chỉnh chỉ tiêu. Tuy nhiên, nhiều ý kiến phân tích chỉ ra rằng, để đạt được mục tiêu 95% trong tổng vốn hơn 79.200 tỷ đồng trong năm 2024 là nhiệm vụ bất khả thi. Vì, muốn hoàn thành chỉ tiêu này, từ nay đến cuối năm, TPHCM phải giải ngân khoảng 63.000 tỷ đồng, tương đương mỗi tháng giải ngân hơn 21.000 tỷ đồng, chuyện không dễ dàng. Mặc dù có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan được đưa ra lý giải cho việc giải ngân chậm; Từ những “điểm nghẽn” về cơ chế quy hoạch, phê duyệt, đấu thầu đến những cách thức vận hành, phối hợp không đồng bộ, nhịp nhàng giữa các cơ quan chức năng và chủ đầu tư, đặc biệt là có một bộ phận cán bộ không dám làm. Tuy vậy, các chuyên gia kinh tế vẫn đưa ra cảnh báo về việc vốn đầu tư công không được “khơi thông”, chính là một trong những “điểm nghẽn” lớn nhất trong phát triển kinh tế của TPHCM. Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM kiêm Chủ tịch Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố từng chỉ ra rằng, chỉ khi các dự án đầu tư công được giải ngân, doanh nghiệp mới có việc làm cho người lao động, kinh tế xã hội mới phát triển. Đúng thế, không một vùng kinh tế nào có thể phát triển khi mà tất cả dự án đều… đứng im. N.L Nhiệm vụ bất khả thi TIẾP THEO TRANG 1 Q

6 KHOA GIÁO n Thứ Ba n Ngày 8/10/2024 Ngày 7/10, Sở Y tế TPHCM cho biết, bắt đầu từ năm học này ngành y tế sẽ triển khai chuyển đổi số dữ liệu sức khỏe của học sinh. Theo đó, toàn thành phố sẽ có khoảng 1,7 triệu học sinh có dữ liệu sức khỏe điện tử. Theo Sở Y tế, đây là một trong những hành động thực hiện Đề án “Y tế thông minh giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” của UBND TPHCM. Dữ liệu sức khoẻ học sinh sẽ giúp ngành y tế nhận diện được mô hình bệnh tật học đường, từ đó chủ động các giải pháp chăm sóc và can thiệp điều trị kịp thời. Để chuẩn bị cho việc chuyển đổi số dữ liệu sức khỏe học sinh, Sở Y tế TPHCM đang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM trong việc chuẩn hóa các biểu mẫu khám, tầm soát bệnh tật học đường, hướng dẫn về quy trình khám, các điều kiện khi tổ chức đoàn khám sức khỏe tại các cơ sở giáo dục. Tập huấn cho đội ngũ nhân viên y tế tham gia khám, tầm soát và xây dựng phần mềm để nhập liệu thông tin sức khỏe của học sinh sau khi có kết quả khám. Kể từ năm học 2024-2025, Sở Y tế TPHCM yêu cầu tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tham gia đoàn khám, kiểm tra sức khỏe tại các trường học phải sử dụng biểu mẫu kiểm tra sức khỏe do sở này ban hành. Kết quả khám bệnh sẽ được nhập trên hệ thống quản lý sức khỏe cộng đồng. VÂN SƠN Theo thống kê của Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, tính đến ngày 7/10, toàn tỉnh ghi nhận có 6.116 ca mắc, 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết (SXH). Trong đó, TP Bảo Lộc và huyện Di Linh là 2 địa phương có số ca mắc SXH nhiều nhất với tổng số trên 3.000 trường hợp. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (CDC Lâm Đồng) cho hay, tình hình SXH trong tuần vừa qua (từ 30/9-6/10) giảm 4 ca so với tuần trước đó. Số ca mắc SXH Dengue trong tuần có sự giảm nhẹ ở một số huyện, tuy nhiên ở các địa phương khác vẫn ghi nhận tăng; cần tiếp tục theo dõi và có biện pháp can thiệp kịp thời. Trước tình hình bệnh SXH diễn ra phức tạp, CDC Lâm Đồng cho biết, sẽ tiếp tục giám sát các khu vực có nguy cơ cao và theo dõi sát tình hình tại các khu vực có sự giảm ca nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Đồng thời, đảm bảo cung cấp đầy đủ vật tư y tế, tập trung vào các khu vực có sự gia tăng số ca mắc; phối hợp với các trung tâm y tế giám sát công tác xử lý phun hóa chất tại những khu vực có nguy cơ bùng phát dịch. THÁI LÂM Tham dự buổi giao lưu có sinh viên các trường Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Học viện Ngoại giao và ĐH Bách khoa Hà Nội. Phát biểu khai mạc, Giáo sư Lê Quân, Giám đốc ĐHQGHN khẳng định Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển đổi toàn diện nền kinh tế, nâng cao chất lượng giáo dục và định vị là trung tâm đổi mới sáng tạo trong khu vực. Điều đó đòi hỏi Việt Nam phải có lực lượng lao động trẻ, sáng tạo và nhiệt huyết, luôn sẵn sàng đương đầu với những thách thức của thời đại. Ông Quân mong sinh viên trang bị không chỉ kiến thức mà còn tinh thần học hỏi không ngừng, sáng tạo và khát khao vượt qua mọi khó khăn. Đồng thời hy vọng những chia sẻ của Giáo sư Claus Schwab sẽ mở ra cho sinh viên tầm nhìn mới về vai trò của mình trong sự phát triển của đất nước và thế giới. Thông tin tới sinh viên, Giáo sư Claus Schwab cho biết, kỷ nguyên số hiện nay sẽ mang lại sự thay đổi toàn diện, thay đổi về mô hình kinh doanh, thay đổi về tính cạnh tranh của các quốc gia. Hiện nay, những công nghệ mới, đặc biệt là AI sẽ thâm nhập vào các hoạt động của con người, mang lại cơ hội mới về tài chính, dịch vụ, hành chính, những lĩnh vực về đổi mới sáng tạo. Trước những thay đổi này, theo Giáo sư Klaus, Việt Nam cần chuẩn bị hạ tầng công nghệ; tài nguyên về con người, nguồn nhân lực, hạ tầng mềm. Trong đó cần có cơ chế đào tạo lại, đào tạo nâng cao để cung cấp cho mọi người kĩ năng chuẩn bị thích ứng với thế giới mới gồm những yêu cầu năng lực khác so trước đây; cần hệ sinh thái kinh doanh, hệ sinh thái doanh nghiệp; hợp tác công tư; tầm quan trọng của hội nhập vào hệ thống toàn cầu. Giáo sư Klaus nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay không chỉ đơn giản ứng dụng công nghệ thông minh mà còn phải xanh hóa, kiểm soát những thay đổi, tác động của môi trường. VÌ CON NGƯỜI Tại buổi giao lưu, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, chủ đề Hội nghị WEF Davos năm 2025 sắp tới tại Davos, Thụy Sĩ là “Định hình kỷ nguyên thông minh”. Theo Thủ tướng đánh giá đây là nội dung mang tầm thời đại, là vấn đề thế giới phải nghiên cứu, thích ứng và làm chủ. Thủ tướng cho rằng, sự thông minh không chỉ đơn thuần là sự phát triển bùng nổ của công nghệ mới mà còn gắn kết, cộng hưởng ở nhiều khía cạnh rộng lớn khác. Từ khía cạnh kinh tế, thông minh phải thực sự chuyển hoá thành sự cải thiện về năng suất, trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, cũng như phát huy hiệu quả trong khâu phân phối. Từ khía cạnh xã hội, thông minh phải làm xã hội bình đẳng hơn, tự do hơn, bao trùm hơn, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, không ai bị bỏ lại phía sau. Từ khía cạnh môi trường, thông minh phải đi đôi với sử dụng hiệu quả năng lượng, phát triển bền vững các nền kinh tế. Từ khía cạnh địa chính trị, thông minh phải thúc đẩy hoà bình, hợp tác và phát triển, phải ngăn ngừa xung đột, đối đầu, chia rẽ, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. “Tôi cho rằng kỷ nguyên thông minh phải là kỷ nguyên phát triển vì con người, phục vụ con người, lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói, đồng thời chỉ ra 3 thách thức lớn với Việt Nam: Khoảng cách về công nghệ, thiếu hụt về hạ tầng; quy mô kinh tế, nguồn lực còn hạn chế, đất nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi; biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường, đe dọa an ninh lương thực - nguồn nước - năng lượng. Bên cạnh đó, cũng có những cơ hội với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, như cơ hội của người đi sau (có điều kiện đi thẳng lên những công nghệ, giải pháp mới nhất); nguồn nhân lực trẻ, dồi dào, trong đó có vai trò, đóng góp quan trọng của các bạn sinh viên, thanh niên; hợp tác quốc tế và chủ nghĩa đa phương là xu thế không thể đảo ngược. TẦM NHÌN TRONG KỶ NGUYÊN PHÁT TRIỂN MỚI Chia sẻ về tầm nhìn trong kỷ nguyên phát triển mới, Thủ tướng cho rằng trước hết phải tự tin, bản lĩnh. Việt Nam có cơ sở để tự tin, bản lĩnh để tham gia kỷ nguyên thông minh. “Tôi rất tâm đắc với chia sẻ của Giáo sư Klaus Schwab về bản lĩnh Việt Nam. Với tinh thần “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”, truyền thống văn hóa - lịch sử hào hùng, chúng ta có bản lĩnh, tự tin để đi lên, vượt qua giới hạn của chính mình”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói. Chia sẻ về mục tiêu của Việt Nam tới năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao, Thủ tướng cho rằng cả dân tộc phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược (thể chế, hạ tầng, nhân lực), huy động mọi nguồn lực để công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khai thác nguồn lực nội sinh (thiên nhiên, truyền thống văn hóa - lịch sử, con người), đồng thời kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, lấy nguồn lực bên ngoài (vốn, quản trị, công nghệ, đào tạo nhân lực…) là quan trọng, đột phá. Nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên thông minh, Thủ tướng mong muốn, tin tưởng thế hệ trẻ phát huy truyền thống lịch sử - văn hóa hào hùng, dám đương đầu khó khăn, thách thức, vượt qua khó khăn, thách thức, có tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận để giải quyết các vấn đề đặt ra, phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong, bản lĩnh, tự tin bước vào kỷ nguyên thông minh, đóng góp cho giai đoạn phát triển tới của đất nước. Thủ tướng đề nghị Giáo sư Klaus Schwab và WEF sẽ có thêm nhiều sáng kiến hỗ trợ, tạo điều kiện cho sinh viên, thanh niên tại các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam, có thêm cơ hội tiếp cận và làm chủ những công nghệ tiên tiến thông qua các chương trình, dự án của WEF, từ đó góp phần hỗ trợ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên thông minh mà thế hệ trẻ là nòng cốt. NGHIÊM HUÊ Ngày 7/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Giáo sư Klaus Schwab thăm Đại học Quốc gia Hà Nội và giao lưu với sinh viên về chủ đề Định vị Việt Nam trong kỷ nguyên thông minh - Tầm nhìn cho thế hệ trẻ (Positioning Viet Nam in the Intelligent Age - Next Generation Visionaries). Thủ tướng và Giáo sư Klaus Schwab giao lưu với sinh viên ẢNH: NHƯ Ý Việt Nam tự tin, bản lĩnh bước vào kỷ nguyên thông minh 1,7 triệu học sinh TPHCM sẽ có dữ liệu sức khỏe điện tử Lâm Đồng ghi nhận trên 6.100 ca mắc sốt xuất huyết “Tôi cho rằng kỷ nguyên thông minh phải là kỷ nguyên phát triển vì con người, phục vụ con người, lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể”. Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==