Tiền Phong số 281

THỨ HAI 7/10/2024 SÕ 281 0977.456.112 Hải Phòng: Di dời hàng trăm hộ ở chung cư nguy hiểm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Montreuil TRANG 6 TRANG 11 TRANG 14 + 15 TRANG 7 TRANG 4 TRANG 3 TRANG 8 + 9 Một chÕt gác đêm trên đường biên giới khu vực cánh gà cửa khẩu quÕc tế Tây Ninh để chÕng buôn bán người CHIÊU THỨC MỚI CỦA TỘI PHẠM MUA BÁN NGƯỜI CHẤT LƯỢNG CHUNG CƯ BỘC LỘ SAU BÃO: Xem xét trách nhiệm đơn vị giám sát, nghiệm thu T ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO 350KM/H CHẠY TRÊN RAY: Việt Nam đủ khả năng thi công, vận hành TÔN VINH THỦ ĐÔ VĂN HIẾN, THÀNH PHỐ VÌ HÒA BÌNH Bộ GD&ĐT lấy ý kiến về phương án thi tuyển lớp 10 với ba bài thi, trong đó có Toán, Ngữ văn và môn thứ 3 do Sở GD&ĐT của các địa phương bÕc thăm đã có nhiều ý kiến trái chiều. Tránh tình trạng HỌC LỆCH? BỐC THĂM MÔN THI THỨ 3 VÀO LỚP 10: Dấu ấn nghệ sĩ ở Ngày Thẻ Việt Nam 2024 Giới trẻ ở đâu trong nền kinh tế tri thức? Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Phiên toàn thể về chủ đề “Sáng tạo, đổi mới và khởi nghiệp” trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19, sáng 5/10/2024 (giờ địa phương) ẢNH: TTXVN Chủ nghĩa đa phương cần gắn với chuyển đổi sÕ, chuyển đổi xanh TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM TẠI HỘI NGHỊ CẤP CAO PHÁP NGỮ: TRANG 12 Học sinh thi vào lớp 10 năm học 2024-2025 tại Hà Nội ẢNH: NHƯ Ý

2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 7/10/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN - Mõ này! Mõ đi rao tin hết thôn Đoài đến thôn Đông, xuôi thôn Nam ngược thôn Bắc có thấy dạo này cư dân làng có biểu hiện lạ không? - Không! Mõ không để ý! - Mõ bắt đầu có biểu hiện vô tâm. Vô cảm từ lúc nào vậy? - Quy chụp nặng nề thế! Mõ chân thành không biết mà. Thế làng đang có chuyện gì? - Muốn biết làng đang có chuyện gì thì Mõ thử hỏi một vài người xem những bản tin Mõ rao ai nghe, ai không? - Giờ bắt Mõ đi khảo sát mất thời gian lắm. Mọi người thông tin ngay cho Mõ để bản tin chiều Mõ còn điều chỉnh! - Thực tế nó thế này, những gia đình không có con đi học họ nghe bản tin của Mõ mồn một, ngược lại, nhà nào có con đang tuổi đến trường hầu như họ chả nghe Mõ rao gì. - Sao có chuyện lạ vậy? - Thế mới nói! Nhiều người dùng thuyết âm mưu cho rằng làng đang có dịch bệnh lạ… - Chết! Tin này mà loang ra thì còn ai đến làng giao thương, buôn bán nữa? Mọi người có thể tiết lộ cho Mõ biết biểu hiện lâm sàng của bệnh này là gì không? - Họ đều bị ù tai… - Xưa nay đã bao giờ dân làng bị như thế chưa? - Rồi! Nhưng trước đó chỉ nghễnh ngãng, giờ trầm trọng hơn… Thêm chi tiết này, thời điểm bùng phát bệnh này thường là sau kì họp phụ huynh đầu năm học… - Rồi! Mõ đã bắt được mạch, chẩn được bệnh. Chắc chắn khi nghe nhà trường công bố ma trận các khoản thu dài dằng dặc là phụ huynh ù hết tai. Bệnh sẽ tự khỏi khi nộp đủ các khoản đó. Mọi người yên tâm nhé! MÕ LÀNG Yên tâm nhé! TIN Bệnh xá ở Trường Sa cấp cứu kịp thời một ngư dân bị đột quỵ Bệnh xá đảo Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận và cấp cứu, điều trị cho một thuyền viên bị đột quỵ trong quá trình tham gia khai thác hải sản ở vùng biển Trường Sa vào tối 5/10. Bệnh nhân là ông Ngô Lực, 51 tuổi, quê ở phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Ông Ngô Lực khi đang làm việc trên tàu cá ở địa điểm cách đảo Trường Sa khoảng 80 hải lý, thì xuất hiện các triệu chứng đau phía bên phải đầu, chóng mặt, có méo miệng nhẹ và được tàu cá BĐ 98615 TS đưa đến đảo Trường Sa để được trợ giúp. Qua thăm khám, kíp y bác sĩ Bệnh xá đảo Trường Sa chẩn đoán ông Ngô Lực bị đột quỵ giờ thứ 40, tăng huyết áp, có cơn thiếu máu não thoáng qua nên đã tiến hành các biện pháp cấp cứu như bù điện giải và dinh dưỡng, tăng dẫn truyền thần kinh… Nhờ vậy, bệnh tình của ông Lực thuyên giảm dần, hiện đã tỉnh táo và tiếp xúc tốt, không sốt, không yếu liệt chân tay. Tuy nhiên, ông Lực vẫn còn đau đầu nên các y bác sĩ chỉ định tiếp tục theo dõi và tham vấn thêm ý kiến chuyên khoa nội thần kinh từ các Bệnh viện Quân y trong đất liền để tiếp tục điều trị cho ông Lực tại Bệnh xá đảo Trường Sa. Theo Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, thời gian gần đây, một số bệnh xá tại các đảo của huyện Trường Sa liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp ngư dân phát bệnh trong quá trình tham gia khai thác hải sản tại vùng biển Trường Sa, phổ biến là tình trạng bệnh giảm áp do lặn biển sâu, đột quỵ, tai nạn lao động… Cá biệt ngày 27/9, Bệnh xá đảo Sinh Tồn Đông đã tiếp nhận và cấp cứu, điều trị cùng lúc cho 3 thuyền viên trên tàu cá BTh 97759 TS của ngư dân tỉnh Bình Thuận, bị bệnh giảm áp do lặn sâu để khai thác hải sản. P.V Ngày 6/10, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2024. Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, GDP quý III ước tính tăng 7,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,58%, chỉ cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ năm 2021 trong giai đoạn 20202024, đóng góp 4,08% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Bão số 3 và hoàn lưu sau bão đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tình hình sản xuất kinh doanh của 26 tỉnh, thành phố miền núi phía Bắc và đồng bằng sông Hồng. Theo ước tính sơ bộ ban đầu, Tổng cục Thống kê cho biết, bão số 3 gây thiệt hại hơn 80.000 tỷ đồng cho các địa phương miền Bắc. Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Vụ trưởng Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia (Tổng cục Thống kê) nhận định, nông lâm nghiệp và thủy sản là ngành chịu thiệt hại nặng nề nhất. Tuy nhiên, tỷ trọng giá trị tăng thêm của ngành này tại 26 tỉnh thành bị ảnh hưởng của bão chỉ chiếm khoảng 20% cả nước, nên tác động tới tăng trưởng không quá lớn. Ngành dịch vụ cũng chịu tác động của cơn bão số 3 nhưng mức độ thiệt hại không cao do thời điểm bão vào đã qua cao điểm du lịch. Bên cạnh đó, một số ngành dịch vụ có tăng trưởng tốt hỗ trợ cho sản xuất và xuất khẩu như vận tải kho bãi, thông tin truyền thông... Tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ quý III đạt 7,51%, đóng góp lớn vào tăng trưởng kinh tế”, bà Hạnh chỉ rõ. Cũng trong 9 tháng ,tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 4.703 nghìn tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 12,7 triệu lượt người. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sơ bộ đạt 299,63 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam xuất siêu 20,79 tỷ USD. Đáng chú ý, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý 3 cho thấy, 34,7% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn so với quý 2. Trong quý cuối năm doanh nghiệp tiếp tục bày tỏ lạc quan, với 42,2% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý 3. 36% số doanh nghiệp dự kiến tăng đơn hàng xuất khẩu mới. Với kết quả tăng trưởng của quý III và 9 tháng, dự báo xu hướng tích cực cho các tháng cuối năm, Tổng cục Thống kê nhận định, tăng trưởng kinh tế cả năm 2024 khả năng cao đạt được mục tiêu cận trên, theo nghị quyết Chính phủ, từ 6,5-7%. VIỆT LINH Việt Nam xếp thứ 2 tại Olympic Toán và Khoa học Quốc tế năm 2024 Chiều 6/10, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức đón Đoàn học sinh Hà Nội đại diện Việt Nam tham gia Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học Quốc tế năm 2024. Đội tuyển Việt Nam có 24 học sinh đến từ các trường Tiểu học và THCS đã vượt qua nhiều đối thủ xuất sắc đến từ 18 quốc gia, đoạt thành tích cao nhất từ trước tới nay với 2 giải xuất sắc nhất ở bài thi Khám phá và bài thi Lý thuyết cùng 9 Huy chương vàng, 14 Huy chương Bạc và 1 Huy chương đồng (tăng 1 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc so với năm 2023). Với thành tích 100% học sinh đoạt huy chương, kết quả Đội tuyển Việt Nam được xếp hạng 2 toàn đoàn. Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học Quốc tế năm 2024 diễn ra từ ngày 1- 6/10 tại Trung Quốc với sự tham gia của khoảng 300 thí sinh. Kỳ thi năm nay khá đặc biệt vì thí sinh thi trực tiếp sau ba năm thi trực tuyến. HÀ LINH Một loạt cây cầu yếu trên địa bàn Quảng Bình có nguy cơ đổ sập Ngày 6/10, Sở GTVT tỉnh Quảng Bình cho biết, qua kiểm tra, rà soát phát hiện một loạt cầu yếu trên địa bàn có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Theo đó, ngoài cầu Sông Thai (huyện Quảng Trạch) vừa được phát hiện đã xuống cấp nghiêm trọng thì trên tỉnh lộ 558B, có thêm cầu Quảng Hợp cũng trong tình trạng xuống cấp gây nguy hiểm. Cây cầu này được đưa vào sử dụng năm 1998, cùng năm với cầu Sông Thai. Hiện khe co giãn trụ T1 bị hư hỏng, bản mặt cầu nhịp N1 bị nứt dọc. Cầu Quảng Hợp được thi công dầm dọc 3 nhịp, công nghệ cũ, dài 54m thuộc địa bàn xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch. Cùng đó, tỉnh lộ 560 địa bàn huyện Bố Trạch có cầu Giếng Kiệt (qua xã Cự Nẫm), cầu Sông Đào (qua xã Hạ Trạch), đều bị bung thép ở dưới cầu, mặt cầu nứt hỏng, vỡ bê tông. Cả hai cầu này được đưa vào sử dụng năm 1999, chiều dài mỗi cầu khoảng 10m. Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Bình Hoàng Đăng Cương cho biết: Qua kiểm tra, rà soát đã phát hiện có 16 cầu đang hạn chế tải trọng, trong đó có 4 cầu hư hỏng nặng đề nghị sửa chữa gồm cầu Sông Thai, cầu Quảng Hợp, cầu Sông Đào, cầu Giếng Kiệt. Quốc lộ 15 qua địa bàn Quảng Bình có 4 cầu hạn chế tải trọng gồm: cầu Hà Lời (thị trấn Phong Nha, Bố Trạch), cầu Cự Nẫm (xã Cự Nẫm, Bố Trạch), cầu Cổ Giang (Hưng Trạch, Bố Trạch), cầu Hoa Thủy (Lệ Thủy). Tuy nhiên, hiện việc sửa chữa các cây cầu yếu ở Quảng Bình đang gặp khó khăn vì hầu hết hồ sơ từ khảo sát, thiết kế, đến thi công không còn lưu trữ. HOÀNG NAM DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 2024 SẼ CÁN ĐÍCH Kíp quân y ở Bệnh xá Đảo Trường Sa thăm khám bệnh cho ông Ngô Lực ẢNH: TTXVN GDP quý III tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước ẢNH MINH HỌA: NHƯ Ý

3 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 7/10/2024 CÔNG NGHỆ TÀU CHẠY TRÊN RAY LÀ TỐI ƯU, PHÙ HỢP NHẤT Sau khi chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao 350km/h được Trung ương thông qua, dư luận đang quan tâm đến công nghệ thi công, vận hành của dự án. Xin ông cho biết một số thông tin cơ bản về việc này? Quan điểm và chủ trương xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đã được thống nhất từ Trung ương đến các bộ, ngành. Theo đó, xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao hiện đại, đồng bộ, khả thi, hiệu quả, có tầm nhìn chiến lược dài hạn, phát huy được các lợi thế, tiềm năng của đất nước, phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới. Hiện nay trên thế giới đang có 3 loại hình gồm: tàu tốc độ cao chạy trên ray; tàu tốc độ cao chạy trên đệm từ trường (Maglev); tàu tốc độ cao chạy trong ống (Hyperloop). Căn cứ mức độ tin cậy, hiệu quả, khả năng làm chủ công nghệ của Việt Nam, từ kinh nghiệm các quốc gia trên thế giới, cơ quan tham mưu dự án xây dựng dự án đã kiến nghị lựa chọn loại hình tàu tốc độ cao chạy trên đường ray, tốc độ chạy tàu được thiết kế là 350 km/h. Đây được đánh giá là công nghệ tối ưu và phù hợp với điều kiện địa kinh tế nước ta và xu hướng trên thế giới. Trên cơ sở phương án chọn loại hình đường sắt chạy trên ray, theo phương án của Bộ GTVT nghiên cứu trình Quốc hội, tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 1.541 km, trong đó khoảng 60% chiều dài là cầu, khoảng 10% chiều dài là hầm và khoảng 30% chiều dài là nền đất. Theo nghiên cứu của Dự án, Việt Nam có thể tự chủ hoàn toàn 100% về công nghệ xây dựng tương tự như các công trình cầu, hầm mà Việt Nam đã thực hiện thành công thời gian qua. Ngoài ra, về công tác vận hành, bảo trì nếu được chuyển giao công nghệ và có một số cơ chế, chính sách thích hợp, Việt Nam có thể tự chủ công tác vận hành, bảo trì, và từng bước nội địa hóa sản xuất một số linh kiện, phụ tùng thay thế. Trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của Dự án cũng đã đề xuất một số cơ chế, chính sách đặc thù cho dự án nhằm phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, thu hút các doanh nghiệp tham gia vào dự án đối với công tác xây dựng và vận hành, bảo trì như: ràng buộc các nhà thầu phải cam kết sử dụng các loại hàng hóa, vật liệu mà trong nước sản xuất được, chính sách ưu đãi, đặt hàng đối với các doanh nghiệp trong nước tham gia vào dự án, ràng buộc các nhà thầu phải chuyển giao công nghệ, đặc biệt là công nghệ vận hành, bảo trì... CƠ HỘI NÀO CHO CÁC NHÀ THẦU VIỆT NAM? Với tổng mức đầu tư hơn 67 tỷ USD, trong 12 năm thực hiện dự án, mỗi năm dự án phải giải ngân cho các hạng mục, gói thầu thi công khoảng 5,6 tỷ USD. Cơ hội nào cho các nhà thầu Việt Nam, theo ông? Như đã phân tích ở trên, với trình độ, năng lực của các nhà thầu trong nước có thể tự chủ hoàn toàn 100% về công nghệ xây dựng. Những năm vừa qua, một số doanh nghiệp lớn (tập đoàn, tổng công ty...) đã tham gia xây dựng tại các dự án, công trình giao thông lớn như đường bộ cao tốc Bắc - Nam và một số dự án lớn khác. Điều này đã giúp nhà thầu Việt Nam tích lũy thêm năng lực, kinh nghiệm thực hiện các công trình, dự án quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp; đội ngũ nhân sự đã được tăng cường, nâng cao kinh nghiệm quản lý, thi công xây dựng; nhiều máy móc, thiết bị đã được đầu tư, mua sắm. Do đó, đối với dự án đường sắt tốc độ cao theo phương án đề xuất, cơ hội cho các nhà thầu Việt Nam tham gia triển khai thi công xây dựng là rất lớn. Là tiền đề quan trọng để các doanh nghiệp trong nước tiếp cận với công nghệ thi công, xây dựng mới, đặc biệt là lĩnh vực đường sắt, từ đó mở ra hướng phát triển mới trong giai đoạn triển khai các dự án đường sắt quốc gia ngoài dự án đường sắt tốc độ cao theo quy hoạch cũng như các dự án đường sắt đô thị tại các địa phương. NĂNG LỰC VẬN CHUYỂN KHÁCH SẼ VƯỢT ĐƯỜNG BỘ Ông đánh giá như thế nào về khả năng chuyên chở khách và năng lực cạnh tranh của đường sắt tốc độ cao với các loại hình khác như đường bộ, hàng không? Tổng nhu cầu vận tải dự báo trên hành lang Bắc - Nam đã được phân bổ tối ưu nhất dựa trên chi phí vận tải, chủng loại hàng hóa, điểm đi - điểm đến và kết quả cho thấy đến năm 2050, theo kết quả dự báo đến năm 2050, nhu cầu vận tải hành khách sẽ thiếu hụt nghiêm trọng. Trong khi đó, hiện nay vận tải hành khách trên cả nước đang chủ yếu phụ thuộc vào đường bộ, các loại hình khác, đặc biệt đường sắt chiếm thị phần rất nhỏ. Cụ thể, hiện nay vận tải hành khách đường bộ đang chiếm 62,9%, hàng không chiếm 34,2%, đường sắt chiếm 2,9%. Nhu cầu vận tải hành khách sẽ thiếu hụt lớn (nhu cầu đến năm 2050 khoảng 122,7 triệu lượt khách/năm), do đó nhu cầu tái cơ cấu các loại hình vận tải kết hợp tái cơ cấu không gian phát triển hành lang theo hướng bền vững tạo động lực lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, các vùng và cả nước trở nên cấp thiết. Theo kinh nghiệm thế giới, để giải quyết nhu cầu vận tải lớn về hành khách, việc lựa chọn đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao là phù hợp, hiệu quả. Do vậy, theo tính toán của tư vấn, đến năm 2050 khi có tuyến đường sắt tốc độ cao, thị phần chở khách sẽ được phân bố lại, theo hướng đường sắt đảm nhiệm 33%, đường bộ 30,7%, hàng không 36,3%. Như vậy, việc đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam là cần thiết để khắc phục thiếu hụt về năng lực vận tải hành khách, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đường sắt tốc độ cao khi đó sẽ chia sẻ, hỗ trợ các phương thức khác cùng phát triển; góp phần tái cơ cấu thị phần vận tải trên hành lang Bắc - Nam theo hướng hợp lý, bền vững. Cảm ơn ông. TRỌNG ĐẢNG (thực hiện) Điều này được thể hiện rõ qua các cam kết, hành động cụ thể. Đầu năm 2024, Chính phủ Việt Nam trao tặng Lào 1 triệu USD để hỗ trợ về mặt tài chính cho công tác tổ chức các hội nghị trong khuôn khổ năm ASEAN. Tiếp theo, vào tháng 3, Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ Bộ Công an Lào 20 ôtô, 30 môtô tuần tra và nhiều trang thiết bị điện tử để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các hội nghị. Đặc biệt trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Lào tháng 7/2024, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng 20 ôtô điện Vinfast VF9 bản cao cấp nhất để phục vụ các đoàn cấp cao của các nước sang tham dự các Hội nghị cấp cao ASEAN 44, 45 và các hội nghị liên quan sắp tới. Bên cạnh đó, nhiều bộ, ngành liên quan của hai nước đã hỗ trợ về vật chất cũng như tổ chức hoạt động trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực để giúp Lào hoàn thành trọng trách trong năm Chủ tịch ASEAN 2024. Tại các chuyến thăm, gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao và các cấp của hai nước, Việt Nam cũng cam kết hỗ trợ tối đa về mọi mặt để Lào đảm nhiệm thành công trọng trách này, từ việc tổ chức các sự kiện quan trọng đến việc đóng góp vào các vấn đề chiến lược của khu vực, phối hợp chặt chẽ với phía Lào trong việc thúc đẩy Kế hoạch chiến lược của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến năm 2025. “Không chỉ về mặt ngoại giao, Việt Nam còn hỗ trợ Lào thúc đẩy tăng cường kết nối kinh tế, giáo dục và các dự án hợp tác song phương. Điều này giúp khẳng định thêm sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước, góp phần vào sự ổn định và phát triển bền vững của khu vực ASEAN. Sự đồng hành này không chỉ thể hiện tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, mà còn góp phần nâng cao vị thế của hai nước trong cộng đồng quốc tế, đồng thời, qua đó góp phần củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trong việc đối phó với các thách thức khu vực, đảm bảo sự đoàn kết và phát triển bền vững của toàn khối”, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nói. BÌNH GIANG (ghi) Cùng với vốn đầu tư không phụ thuộc vào nước ngoài, ông Vũ Hồng Phương (ảnh) Giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ GTVT) cho rằng, Việt Nam có khả năng làm chủ thi công, vận hành. Mô hình đường sắt tốc độ cao được tạo dựng bằng công nghệ AI Tích cực hỗ trợ Lào trong Năm Chủ tịch ASEAN 2024 Nhân dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị liên quan tại Lào từ ngày 8-11/10, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cho biết, từ khi Lào tiếp nhận chức Chủ tịch ASEAN 2024, Việt Nam đã thể hiện rõ ràng vai trò đồng chí, anh em, bạn bè thân thiết của Lào qua việc ủng hộ, hỗ trợ Lào đầy đủ, tích cực, hiệu quả thông qua nhiều hình thức cả về vật chất và chia sẻ kinh nghiệm. Việt Nam hỗ trợ Lào đảm bảo an ninh cho Năm Chủ tịch ASEAN 2024 ẢNH: TTXVN Trình độ, năng lực của các nhà thầu trong nước có thể tự chủ hoàn toàn 100% về công nghệ xây dựng. ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO 350KM/H CHẠY TRÊN RAY: Việt Nam đủ khả năng thi công, vận hành ĐẦU TUẦN rò chuyện T

4 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 7/10/2024 Văn phòng Quốc hội cho biết, dự kiến, Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 7-10/10 và ngày 14/10 tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Trong phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian để cho ý kiến về các dự án luật: dự án Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; dự án Luật Nhà giáo (lần 2); dự án Luật Công nghiệp công nghệ số; dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Dự trữ Quốc gia; dự án Luật Dữ liệu. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về: dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm cơ chế xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án hình sự. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến đối với Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025; cho ý kiến đối với Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2025… Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035; xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2024; cho ý kiến về chủ trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; xem xét quyết định việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 của Văn phòng Trung ương Đảng; cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét công tác nhân sự; xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm đại sứ Việt Nam ở nước ngoài. TTXVN HÀ NỘI VỮNG VÀNG, KHÍ PHÁCH HIÊN NGANG Sáng 6/10, UBND thành phố Hà Nội tổ chức chương trình “Ngày hội Văn hóa vì Hòa bình” nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) và 25 năm Hà Nội được UNESCO trao danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” (16/7/1999 - 16/7/2024). Dự chương trình có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; nguyên Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị; Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng lãnh đạo các ban, bộ ngành T.Ư, thành phố Hà Nội, đại biểu đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, đông đảo người dân Thủ đô và khách thập phương. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, ngày hội được tổ chức trước Tượng đài vua Lý Thái Tổ - không gian lịch sử văn hóa hồ Gươm, địa danh linh thiêng, trái tim của Thủ đô Hà Nội. Đây là nơi ghi dấu truyền thuyết Vua Lê Thái Tổ sau khi đánh thắng giặc ngoại xâm, giành lại độc lập cho dân tộc, đã trả gươm thần cho Rùa vàng, như một thông điệp giã từ chiến tranh và khát vọng hòa bình. Nhắc về lịch sử Thăng Long - Hà Nội, ông Thanh nhấn mạnh, trải qua hơn một thiên niên kỷ, với bao biến cố thăng trầm, Thăng Long - Hà Nội vẫn trường tồn cùng tuế nguyệt, vững vàng, khí phách hiên ngang, xứng đáng là trái tim của nước Việt Nam độc lập, tự do và hạnh phúc. “Trải qua lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, cùng công cuộc kiến thiết và bảo vệ nền hòa bình, độc lập, tự do của nước nhà, Hà Nội đã được nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế tôn vinh, phong tặng những danh hiệu cao quý như Thủ đô của lương tri, phẩm giá con người, Thành phố vì Hòa bình, Thành phố sáng tạo, được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Thủ đô Anh hùng”, ông Thanh nói. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định, phát huy truyền thống lịch sử văn hiến và anh hùng, với vị trí, vai trò là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế của cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đã và đang nỗ lực, quyết tâm thực hiện và hoàn thành sứ mệnh của Thủ đô với Tầm vóc mới - Vị thế mới, Xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại, Thành phố kết nối toàn cầu, điểm đến An toàn - Thân thiện - Hấp dẫn với bạn bè quốc tế. BẢN SẮC VĂN HÓA VÌ HÒA BÌNH Tại ngày hội, 9.000 người đã tham gia diễu hành và trình diễn - gồm nghệ nhân, người dân của 30 quận, huyện, thị xã; các nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công và các tầng lớp nhân dân. Màn trình diễn tái hiện những mốc son lịch sử của Thủ đô qua các thời kỳ, giới thiệu, trình diễn các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, lễ hội, làng nghề tiêu biểu của Thủ đô. “Màn thực cảnh tái hiện thời khắc lịch sử trọng đại của Thủ đô và đất nước: Ngày 10/10/1954, khi đoàn quân tiến về tiếp quản Thủ đô trong rợp trời cờ, hoa và niềm hân hoan chiến thắng; kết thúc 9 năm trường kỳ kháng chiến gian khổ, ác liệt với biết bao hy sinh, mất mát và tinh thần anh dũng, bất khuất của nhân dân ta trước một kẻ thù hùng mạnh; viết lên bản anh hùng ca trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta”, Chủ tịch thành phố Hà Nội nói. Theo ông Thanh, Ngày hội Văn hóa vì Hòa bình cũng là dịp để tôn vinh nền văn hiến, bản sắc văn hóa vì hòa bình của Thủ đô Hà Nội, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi lắng đọng hào khí Thăng Long, hồn thiêng sông núi, nơi kết tinh và tỏa sáng trí tuệ Việt Nam, tỏa sáng lương tri và phẩm giá con người. Kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô, 25 năm ngày thành phố Hà Nội được tặng danh hiệu Thành phố vì hoà bình cũng là dịp để tiếp tục khẳng định những phẩm chất cao quý và truyền thống tốt đẹp: Văn hiến, Anh hùng, Hòa bình, Hữu nghị của Thủ đô và dân tộc Việt Nam. Đó cũng chính là lẽ sống, là đạo đức và phong cách ứng xử, là truyền thống văn hóa, là khát vọng hòa bình của người dân Hà Nội, của dân tộc Việt Nam. “Đó là di sản vô giá các thế hệ cha ông ta để lại. Chúng ta trân trọng, có trách nhiệm gìn giữ, phát huy, lan tỏa và truyền lại cho muôn đời con cháu mai sau”, ông Thanh nhấn mạnh. TRƯỜNG PHONG Sáng 6/10, hàng nghìn người dân và du khách tập trung về khu vực hồ Gươm (Hà Nội) tham dự chương trình “Ngày hội Văn hoá vì Hoà bình”. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, sự kiện là ngày hội của người dân Hà Nội, vì được thực hiện bởi hàng nghìn quần chúng nhân dân Thủ đô. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình Ngày hội Văn hóa vì Hòa bình ẢNH: NHƯ Ý Màn tái hiện cảnh đoàn quân tiến về tiếp quản Thủ đô năm 1954 ẢNH: NHƯ Ý Tôn vinh thủ đô Văn hiến, thành phố vì Hòa bình Hội thảo khoa học quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Sáng nay (7/10), tại Hà Nội diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia “Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng Thủ đô Hà Nội Văn hiến – Văn minh – Hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu” để chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Hội thảo tập trung vào 3 nhóm nội dung, gồm: Các vấn đề tổng quan về Thủ đô Hà Nội: Khái quát vai trò, vị trí, sứ mệnh của Thủ đô Hà Nội đối với quốc gia; 70 năm giải phóng Thủ đô: Thành tựu và một số bài học kinh nghiệm; Tầm nhìn mới, cơ hội mới phát triển Thủ đô văn hiến – văn minh – hiện đại, thành phố kết nối toàn cầu. Hội thảo nhằm tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ thêm nhiều luận cứ khoa học, tư liệu lịch sử về sự kiện tiếp quản, giải phóng Thủ đô và quá trình 70 năm xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội; khẳng định giá trị lịch sử và đúc rút những bài học kinh nghiệm; đề xuất định hướng, tầm nhìn nhằm xây dựng, phát triển Thủ đô… Khai mạc Phiên họp thứ 38 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

5 KINH TẾ n Thứ Hai n Ngày 7/10/2024 TRẢI NGHIỆM CÔNG NGHỆ, GIẢI TRÍ XUYÊN THỜI GIAN Lễ hội Sóng Festival với chủ đề “Sống chill - Thanh toán chất” trong chuỗi sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam 2024 khép lại sau 2 ngày bùng nổ tại sân vận động Bách khoa (Hà Nội). Hơn 100 gian hàng của 26 ngân hàng, tổ chức thẻ, doanh nghiệp, thương hiệu lớn mang tới cho bạn trẻ những trải nghiệm công nghệ thanh toán thông minh, hiện đại nhất, ưu đãi mua sắm hấp dẫn. Xuyên suốt 2 ngày diễn ra Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival, các hoạt động trên sân vận động liên tục được hâm nóng, đón hàng chục nghìn lượt sinh viên tới check-in. 10.000 phần quà top-up (nạp tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng) đã được ban tổ chức phát hết. Tổng giá trị quà tặng dành tặng bạn trẻ tham dự lên tới hàng tỷ đồng, bao gồm ưu đãi của các ngân hàng, đơn vị đồng hành. Nhiều sản phẩm được bán giá tượng trưng chỉ từ 10.000 đồng để bạn trẻ trải nghiệm thanh toán không dùng tiền mặt Tối 5/9, khi sân khấu “lên đèn” cũng là thời điểm bạn trẻ nô nức tới sân vận động Bách khoa tham gia Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival. Cùng nhóm bạn tới lễ hội, bạn Lê Đức Anh, sinh viên Trường đại học Xây dựng Hà Nội hào hứng chia sẻ, đã trải nghiệm nhiều công nghệ mới như livebank, trực tiếp mở tài khoản, phát hành thẻ không cần tới phòng giao dịch ngân hàng. Hoạt động giải trí, trò chơi tổ chức tại các gian hàng mang đến quà tặng thiết thực với sinh viên, như ba lô, áo mưa, bình nước. Xen kẽ trải nghiệm công nghệ thanh toán mới nhất, bạn trẻ được thưởng thức “bữa tiệc” âm nhạc với nhiều ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng và nhóm nhạc sinh viên tại các trường đại học hàng đầu ở Hà Nội. Nhiều bạn trẻ, kể cả người nước ngoài khi biết toàn bộ số tiền từ hoạt động trải nghiệm thanh toán tại gian hàng của đơn vị đồng tổ chức - Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) sẽ được ủng hộ thiện nguyện, đã “đội nắng” xếp hàng để tham gia. Sau khi được vài người bạn Việt Nam chia sẻ thông tin và hình ảnh về Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival, Emma Leroy (người Pháp) lập tức bắt xe đến sân vận động Bách khoa để tham gia trò chơi gắp gấu và ném vòng. Nằm ở vị trí trung tâm sân vận động, sát sân khấu, gian hàng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) nổi bật với chuỗi hoạt động hấp dẫn kéo dài trong 2 ngày, ghi nhận số lượt trải nghiệm cao nhất. “Mưa” QR phát quà từ Vietcombank được các bạn trẻ đón nhận. Nhà tài trợ kim cương của chương trình liên tục “đốt nóng” sân khấu với những màn trình diễn, nhảy flashmob, tổ chức trò chơi có thưởng. Là một trong những ngân hàng đi cùng tại Ngày Thẻ Việt Nam từ những ngày đầu tiên, gian hàng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tiếp tục là địa điểm quen thuộc của bạn trẻ. Năm nay, gian hàng của Agribank mang đến chuỗi trải nghiệm sản phẩm dịch vụ tiện ích như Thẻ Lộc Việt, Thẻ ghi nợ nội địa, ứng dụng Agribank Plus… “Agribank tổ chức chương trình rút thăm trúng thưởng, với những món quà giá trị như vali du lịch, mũ bảo hiểm, bình giữ nhiệt dành tặng bạn trẻ. Tại Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival đã trao tặng 3.000 ly nước cho khách hàng khi check in, like fanpage, share post tại gian hàng. Tại sự kiện lần này, đã có hàng nghìn lượt trải nghiệm, đổi quà tại gian hàng của Agribank”, đại diện Agribank chia sẻ. SÓNG FESTIVAL LAN TỎA Phát biểu bế mạc sự kiện, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức Ngày Thẻ Việt Nam 2024 chia sẻ, chương trình biểu diễn nghệ thuật bùng nổ chiều 6/10 chính là cái kết đẹp, khép lại 2 ngày trải nghiệm sôi nổi của Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival. Ngày Thẻ Việt Nam 2024 được mở rộng về quy mô, tăng thêm hai sự kiện so với ba mùa tổ chức trước đó. Chủ đề xuyên suốt “Sống chill - Thanh toán chất” đã lan tỏa sâu rộng, được đông đảo công chúng đón nhận. NHÓM PV KINH TẾ Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival với chủ đề “Sống chill - Thanh toán chất” khép lại chiều 6/10 để lại nhiều dư âm với giới trẻ và ngân hàng, tổ chức tài chính tham dự. Để làm nên thành công của Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival, báo Tiền Phong xin cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (trực tiếp là Vụ Thanh toán, Vụ Truyền thông), UBND thành phố Hà Nội cùng sự phối hợp hiệu quả đơn vị đồng tổ chức - CTCP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS). Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival có hơn 120 nghìn lượt trải nghiệm (tăng 20% so với năm 2023). Ban tổ chức tặng 10.000 phần quà vào tài khoản đi kèm quà tặng với tổng giá trị 1 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 26 ngân hàng, tổ chức tài chính dành hàng tỷ đồng quà tặng cho người tham dự. Ngày Thẻ Việt Nam lần thứ 4 được đầu tư xây dựng ý tưởng, đổi mới từ nội dung đến hình thức với sân khấu hiện đại, hoành tráng với không gian mở chiêu đãi hàng nghìn khán giả tiệc âm nhạc trẻ trung, sôi động với các ca sĩ được yêu mến như Phương Mỹ Chi, Phúc Du, Ngô Lan Hương, Da LAB, Hà Myo... Đại sứ Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Hoa hậu Đỗ Thị Hà cùng tham gia giới thiệu nhiều công nghệ tiên tiến trong hoạt động thanh toán. Nhiều nhóm nhảy của các trường đại học và nghệ thuật hấp dẫn từ ngân hàng góp phần làm nên sinh sắc, hấp dẫn của Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival. Báo Tiền Phong trân trọng cảm ơn: Nhà tài trợ Kim cương: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Nhà tài trợ Vàng: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB), MasterCard. Nhà tài trợ Bạc: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank), Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ VinFast, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank). Nhà tài trợ Đồng: Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank), Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam (Woori Bank), Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt (BVBank), Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB), Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB), Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC (CMC Tel). Nhà tài trợ Đồng hành: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), Công ty Cổ phần Thông Minh MK (MK Smart), Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank), Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB), Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (EximBank), Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK), Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), Tập đoàn BRG. Đơn vị xây dựng ý tưởng và triển khai: Công ty cổ phần Emera Ban tổ chức trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu các trường đại học tại Hà Nội, đặc biệt là Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Kinh tế quốc dân, cùng sự tham gia của hàng chục nghìn sinh viên. Ban tổ chức xin hẹn gặp lại quý vị, các bạn trẻ tại Ngày Thẻ Việt Nam năm 2025. BÁO TIỀN PHONG Lời cảm ơn Sau gần một tháng diễn ra chuỗi sự kiện Ngày Thẻ Việt Nam 2024, sự kiện chính Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival với chủ đề “Sống chill - Thanh toán chất” diễn ra thành công với những dấu ấn đáng nhớ trong hai ngày (5 và 6/10) tại sân vận động Đại học Bách khoa Hà Nội. Hàng chục nghìn bạn trẻ đến với Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival “Sống chill - Thanh toán chất” ẢNH: NHƯ Ý NGÀY THẺ VIỆT NAM 2024 - SÓNG FESTIVAL: “Chúng tôi tin rằng bên cạnh những món quà từ ban tổ chức và nhà tài trợ, điều đáng quý hơn cả chính là những trải nghiệm về công nghệ thanh toán hiện đại tại Ngày Thẻ Việt Nam, là sự kết nối và không gian giải trí, mua sắm hấp dẫn được thiết kế dành riêng cho các bạn trẻ. Thành công của sự kiện là đền đáp xứng đáng cho tâm sức của ban tổ chức và các đơn vị tham gia. Đó cũng là động lực để ban tổ chức tiếp tục nghiên cứu, đầu tư cho Ngày Thẻ Việt Nam ở năm kế tiếp có sự đổi mới hơn nữa từ tên gọi, quy mô và hình thức tổ chức”. Nhà báo PHÙNG CÔNG SƯỞNG Ấn tượng, lan tỏa

6 KHOA GIÁO n Thứ Hai n Ngày 7/10/2024 Ngày 6/10, thông tin từ UBND TP Đông Hà, hiện CCN Đông Lễ có 19 dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, hoạt động từ năm 2010 đến nay với tỉ lệ lấp đầy 100%. CCN này do Trung tâm Phát triển CCN, Khuyến công và Dịch vụ công ích TP Đông Hà quản lý và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật. Nhiều năm nay, tại CCN này, nước thải trong quá trình sản xuất của một số doanh nghiệp sau khi tự xử lý tại cơ sở đã trực tiếp chảy ra môi trường. Hiện trạng này tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân địa phương. Giám đốc Trung tâm Phát triển CCN, Khuyến công và Dịch vụ công ích TP Đông Hà Phan Xuân Hưng cho hay, hằng năm, UBND TP Đông Hà quan tâm, bố trí kinh phí để lấy mẫu, báo cáo giám sát môi trường định kỳ tại các CCN và kết quả các chỉ tiêu môi trường cơ bản đáp ứng yêu cầu quy định. Song các CCN hiện vẫn chưa được đầu tư hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung và hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. “Nhằm bảo đảm cho công tác quản lý, cũng như thu hút các dự án đầu tư vào CCN theo đúng quy định, đơn vị đã đề nghị UBND TP Đông Hà xem xét, bố trí kinh phí đầu tư các hệ thống này”, ông Hưng nói. Theo ông Hồ Sỹ Trung, Chủ tịch UBND TP Đông Hà, mới đây UBND thành phố có báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, và dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030, trong đó thành phố đề xuất xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung và trạm quan trắc nước thải tự động tại CCN Đông Lễ, Quốc lộ 9D và phường 4 với tổng mức đầu tư 28 tỷ đồng. H.THÀNH CHẤM DỨT MỖI ĐỊA PHƯƠNG MỘT KIỂU Bộ GD&ĐT lấy ý kiến các địa phương, trường học về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT trong đó có việc góp ý cho phương án thi tuyển lớp 10 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Điểm mới trong phương án Bộ GD&ĐT đưa ra là sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với 3 môn thi gồm: Toán, Ngữ văn và môn thi thứ 3 do Sở GD&ĐT tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên trong số các môn học còn lại của chương trình THCS. Môn thi thứ 3 phải được Sở GD&ĐT công bố vào cuối tháng 3 hằng năm, cách kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chừng vài tháng. So với trước đây, phương án của Bộ GD&ĐT đưa ra lấy ý kiến các nhà trường, Sở GD&ĐT có điểm mới đó là nếu thống nhất có thể chấm dứt tình trạng mỗi địa phương tổ chức tuyển sinh lớp 10 theo một kiểu. Năm học 2024-2025 là năm đầu tiên học sinh lớp 9 thi vượt cấp theo chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới, các địa phương phải xây dựng phương án thi mới phù hợp với môn học cũng như mục tiêu của chương trình. Và phương án Bộ GD&ĐT đưa ra lấy ý kiến đang gây ra nhiều tranh cãi đối với phụ huynh, học sinh lẫn những người trong ngành giáo dục. Trong dự thảo, Bộ GD&ĐT không nêu rõ môn thi thứ 3 nằm trong số các môn còn lại cụ thể là những môn nào. Hiện nay, ngoài Toán, Ngữ văn, chương trình GDPT 2018 bậc THCS còn có các môn như: Ngoại ngữ 1, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Tin học. Nếu rơi vào các môn tích hợp như Khoa học tự nhiên, học sinh sẽ thi từng môn đơn lẻ hay phải tích hợp kiến thức 3 môn gồm Vật lý, Hoá học, Sinh học. Hay môn Lịch sử - địa lý, học sinh cũng sẽ phải cùng lúc thi 2 môn. Nhiều ý kiến cho rằng, Bộ GD&ĐT cần làm rõ ở nội dung này để tránh lúng túng khi đưa vào thực tế. Trên thực tế, thời điểm này tỉnh Quảng Nam đã công bố phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026 kết hợp thi tuyển 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ kết hợp xét tuyển dựa trên học bạ 4 năm THCS cũng có thể sẽ phải điều chỉnh sau khi Bộ GD&ĐT có hướng dẫn chung. CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU Tại Hà Nội, nhiều phụ huynh cho rằng, lâu nay Thủ đô đã tổ chức thi tuyển lớp 10 với 3 môn thi (Toán, Văn, Ngoại ngữ) nên duy trì phương thức đó. Nhà giáo Trần Quang Tùng, Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Lômônôxôp, Hà Nội, cũng cho rằng, phương án thi 3 môn, trong đó môn thi thứ 3 bốc thăm có ưu điểm đáng kể là sẽ chấm dứt tình trạng mỗi địa phương tổ chức kỳ thi một kiểu. Khi có thống nhất chung, các địa phương sẽ phải tổ chức kỳ thi với 3 môn thi, tránh được việc có nơi thi 4 hay 5 môn gây lãng phí nguồn lực. Ngoài ra, khi bốc thăm môn thứ 3, học sinh ở bậc THCS sẽ phải học đều tất cả các môn. Đây là điều cần thiết cho giai đoạn giáo dục cơ bản, đảm bảo lên THPT các em có nền tảng lựa chọn môn học theo năng lực. “Nếu phương án thi được công bố từ sớm với 3 môn, có thể có tình trạng thầy trò chỉ tập trung cao độ dạy đúng 3 môn khiến cho học sinh không được giáo dục toàn diện. Việc bốc thăm cũng tránh được những xì xào của dư luận về việc ưu ái môn nọ, môn kia”, thầy Tùng nói. Tuy nhiên, theo thầy Tùng, phương án kể trên cũng có thể tạo áp lực cho một nhóm phụ huynh và học sinh ở những nơi tỉ lệ vào trường công không cao như thành phố lớn. Điều này dẫn đến tình trạng phụ huynh cho con đi học thêm quá nhiều vì lo lắng. Do đó, thầy đề xuất phương án tổ chức thi 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Một số vùng gặp khó khăn với việc thi môn Ngoại ngữ nhưng sẽ phải khắc phục và có đề thi phù hợp với khả năng học Ngoại ngữ của địa phương đó. Đại diện một Sở GD&ĐT cũng đồng tình với phương án tổ chức 3 bài thi tuyển sinh lớp 10 nhằm đảm bảo tính gọn nhẹ, không gây áp lực với học sinh nhưng cần bổ sung môn Ngoại ngữ vào kỳ thi bởi lẽ, về lâu dài chúng ta dần dần từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, trong khi học không thi thì nhiều học sinh sẽ không học. Tại các địa phương điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nếu không có mục tiêu đầu ra, phụ huynh, học sinh sẽ lơ là đối với môn Ngoại ngữ. Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang Trần Tuấn Khanh đồng tình với phương án Bộ GD&ĐT đưa ra. Theo ông Khanh, không kể 2 môn Toán, Ngữ văn, môn thi thứ 3 bốc thăm sẽ khắc phục được tình trạng học sinh học tủ, học lệch lâu nay. Ngược lại, nếu biết trước sẽ thi 3 môn với những môn cụ thể, học sinh sẽ lơ là, mất động lực học tập đối với các môn học còn lại. Tuy nhiên, ông Khanh đề xuất phương án cần nêu cụ thể những môn nào được chọn để bốc thăm và việc lựa chọn số lượng các môn học để tổ chức bốc thăm giao về cho các địa phương chủ động. HÀ LINH Bộ GD&ĐT lấy ý kiến về phương án thi tuyển lớp 10 với ba bài thi, trong đó có Toán, Ngữ văn và môn thứ 3 do Sở GD&ĐT của các địa phương bốc thăm đã có nhiều ý kiến trái chiều. Phương án bốc thăm chọn môn thi thứ 3 của Bộ GD&ĐT gây nhiều tranh cãi Cụm công nghiệp Đông Lễ là 1 trong 3 cụm công nghiệp ở TP Đông Hà thiếu hệ thống xử lý nước thải tập trung cũng như hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục (Ảnh chụp sáng 6/10/2024) Tránh tình trạng học lệch? TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội đồng trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội), cho rằng, Bộ GD&ĐT chọn cách chốt cố định 2 môn Toán, Ngữ văn và bốc thăm môn thi thứ 3 vào lớp 10 để tránh tình trạng học sinh học lệch cũng có lý vì hiện nay vẫn có quan niệm thi gì học nấy, không thi không học. Nhưng việc này có thể khiến một số học sinh bị áp lực, đi học thêm tất cả các môn để thi. Do đó, muốn đảm bảo chất lượng, cần có phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá phù hợp và thúc đẩy được học sinh. Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh An Giang Trần Tuấn Khanh đồng tình với phương án Bộ GD&ĐT đưa ra. Theo ông Khanh, không kể 2 môn Toán, Ngữ văn, môn thi thứ 3 bốc thăm sẽ khắc phục được tình trạng học sinh học tủ, học lệch lâu nay. Nhiều cụm công nghiệp “trắng” hệ thống xử lý nước thải tập trung QUẢNG TRỊ: Đông Hà, thành phố tỉnh lỵ Quảng Trị, hiện có 3 cụm công nghiệp (CCN) là Đông Lễ, Quốc lộ 9D và phường 4, song đến nay vẫn chưa có CCN nào được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cũng như hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục. BỐC THĂM MÔN THI THỨ 3 VÀO LỚP 10:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==