Tiền Phong số 278

THỨ SÁU 4/10/2024 SÕ 278 0977.456.112 TRANG 6 TRANG 11 TRANG 15 TRANG 14 TRANG 7 TRANG 2 TRANG 12 Iran có thể mất mọi thứ trong cuộc chiến trực tiếp với Israel GIAI ĐOẠN 2 VỤ ÁN “CHUYẾN BAY GIẢI CỨU”: THỦ ĐOẠN TRỤC LỢI CỦA CỰU PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ NGOẠI VỤ THÁI NGUYÊN Ám ảnh sau phiên biển bão tÕ DOANH NGHIỆP CẦN NỖ LỰC, VƯỢT QUA GIỚI HẠN Tại hội đàm sáng 2/10 (giờ địa phương) ở thủ đô Dublin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thÕng Ireland Michael Higgins nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, tích cực triển khai các cơ chế hợp tác hiện có, thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mạiđầu tư-giáo dục… Trước khi hội đàm chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp riêng Tổng thÕng Ireland Michael Higgins ẢNH: TTXVN QUAN HỆ VIỆT NAM-IRELAND: Sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới TRANG 3 Những thủ khoa xuất sắc Năm học 2024-2025 là năm đầu tiên đổi mới kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, nhưng đến thời điểm này, học sinh, phụ huynh ở hầu hết các địa phương chưa thể hình dung được phương án thi mới ra sao. Học sinh lớp 9 năm nay sẽ dự thi lớp 10 theo chương trình mới ẢNH: P.V Có đơn hàng, doanh nghiệp vẫn “chạy ăn từng bữa” TUYỂN SINH LỚP 10 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI: Mong sớm có phương án thi THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ LÀM VIỆC VỚI DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA:

2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 4/10/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LE MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET - Hôm nay thấy Mõ chải chuốt, sơ mi đóng thùng chắc có việc trọng? - Chính xác! - Mõ dự tân gia, đám hỉ hay sinh nhật công bộc làng? - Mõ đi làm thầy cãi! - Mõ cãi cho ai? - Mọi người quả là quá vô tâm, vô tình. Trưởng thôn Đoài vướng vòng lao lí mọi người không biết sao? - Phận thảo dân ở thôn Đông, đầu tắt mặt tối còn thời gian đâu mà hóng chuyện thiên hạ. Với lại có nghe Mõ rao đâu? - Thông tin nhạy cảm cứ bô bô bêu xấu quan thôn thế khác gì vạch áo cho người xem lưng. Xấu che, tốt khoe, các cụ từng dạy thế rồi. - Hỏi Mõ, trưởng thôn Đoài vì sao vướng vòng lao lí? - Theo hồ sơ của các cơ quan chức năng cho thấy, chưa trọn một nhiệm kì ngồi ghế trưởng thôn nhưng tài sản của trưởng thôn tăng mấy chục lần. Sổ đỏ cả xấp, sổ tiết kiệm trăm cuốn… - Thế là giàu bất chính rồi… - Mọi người cứ mặc định vậy là giết con người ta. Sao bảo họ giàu bất chính? - Mõ tính đi, thu nhập của các công bộc làng được bao nhiêu? Chưa kể bao thứ ma chay, hiếu hỉ, tân gia, sinh nhật phải chi thì lấy nguồn đâu mà giàu thần tốc đến vậy? - Khổ quá! Thiên hạ đã có không ít quan giàu lên nhờ buôn chổi đót, chạy xe ôm, làm vườn ao chuồng đến thối móng tay đó thôi. Nhiều vị còn có của để dành của mấy đời, mấy kiếp trao truyền. Phải tìm hiểu thấu đáo, và tin vào con người, chứ cứ quy chụp thế là oan người ta… - !!!??? MÕ LÀNG Oan cho người ta! TIN Tuần sau, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao ASEAN tại Lào Nhận lời mời của Thủ tướng Lào, Chủ tịch ASEAN 2024 Sonexay Siphandone, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Vientiane, Lào, từ ngày 8-11/10, Bộ Ngoại giao thông báo. Đây là chuỗi hội nghị cấp cao quan trọng nhất trong năm của ASEAN, là dịp để lãnh đạo các nước ASEAN và đối tác trao đổi và đưa ra những quyết sách chiến lược củng cố tiến trình xây dựng Cộng đồng, thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với các đối tác, cũng như thảo luận nhiều vấn đề quan tâm cả ở khu vực và toàn cầu. Dự kiến khoảng 80 văn kiện sẽ được các lãnh đạo thông qua hoặc ghi nhận. BÌNH GIANG Giá xăng giảm mạnh Chiều 3/10, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định giảm giá bán lẻ xăng RON 95-III ở mức 715 đồng/lít, xuống còn 19.803 đồng/lít. Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 giảm 770 đồng/lít, còn 18.850 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 105 đồng/lít, còn 17.401 đồng/lít. Giá dầu hỏa bán lẻ giảm 222 đồng/lít, còn 17.651 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 354 đồng/kg, còn 15.003 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý không thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu với dầu, tiếp tục không chi sử dụng quỹ bình ổn giá với tất cả các mặt hàng xăng dầu. DƯƠNG HƯNG Đề nghị cấm người, phương tiện qua cầu Yên Bái Ngày 3/10, Sở GTVT tỉnh Yên Bái có công văn về việc đảm bảo an toàn công trình cầu Yên Bái. Công văn nêu công trình cầu Yên Bái được đưa vào khai thác, sử dụng từ năm 1992. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn kéo dài, kết hợp với mưa lũ ở thượng nguồn đã làm nước sông Thao khu vực qua cầu Yên Bái dâng cao; mức nước đo cao nhất là 35,73m, lên cao hơn báo động 3 là 3,73m (mức nước lũ lịch sử năm 1968 là 34,42m); có nhiều rác, cây trôi làm trôi 2 xe kiểm tra cầu. Khi mực nước sông Thao dâng lên gần hệ giàn thép, sáng 10/9, có 1 tàu hút cát trôi tự do từ phía thượng nguồn sông Thao va xô vào trụ, dầm cầu Yên Bái làm ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn công trình và tác động đến hệ thống kết cấu, liên kết công trình. Sở GTVT tỉnh Yên Bái đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam cho phép cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu Yên Bái kể từ 17 giờ ngày 3/10, tổ chức phân luồng giao thông đi lại qua cầu Bách Lẫm, cầu Tuần Quán và các cầu khác ở bàn thành phố Yên Bái. TTXVN Chiều 3/10, chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với các doanh nghiệp xây dựng công trình trọng điểm quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đến nay cả nước đã hoàn thành hơn 2.000 km, đang thi công 1.700 km và sẽ khởi công thêm 1.400 km thời gian tới. Về đường sắt, Chính phủ đã trình cấp có thẩm quyền chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam và các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc. Ngoài ra, các dự án cảng biển lớn như Liên Chiểu (Đà Nẵng), Quy Nhơn (Bình Định) và cảng Cần Giờ (TPHCM) đang được thúc đẩy... Thủ tướng cũng mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực, vượt qua giới hạn của chính mình và đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các đối tác nước ngoài, từ đó tiếp tục tham gia triển khai, xây dựng các dự án lớn của đất nước trong thời gian tới. Chính phủ luôn đồng hành, lắng nghe, thấu hiểu doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, trên tinh thần hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân để thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước. VĂN KIÊN Hà Nội xây dựng quy chuẩn công trình ngoài bãi sông Hồng Hà Nội đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định về việc sử dụng bãi nổi, bãi ven sông Hồng, phục vụ phát triển kinh tế, nông nghiệp sinh thái và du lịch, nhưng vẫn phải tuân thủ Luật Đê điều. Tại buổi họp báo ngày 3/10, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội, Phạm Quốc Tuyến, cho biết, Quy hoạch phân khu sông Hồng đã được phê duyệt, xác định sông Hồng là trục cảnh quan trung tâm của Hà Nội, vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa phải bảo đảm an toàn đê điều, phòng chống lũ. Việc quản lý, đầu tư xây dựng đều phải tuân theo Luật Đê điều và Quy hoạch phòng chống lũ của sông Hồng, sông Thái Bình. Liên quan đến một số dự án vướng mắc tại huyện Mỹ Đức, như việc mở rộng Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức và Cụm công nghiệp Phùng Xá, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết, vì các dự án nằm ngoài đê, cần phải tuân thủ quy định về đê điều. Sở đã chuyển yêu cầu về huyện, đề nghị nghiên cứu địa điểm mới để triển khai dự án. Về vấn đề tỷ lệ xây dựng ở bãi ven sông, ông Hoa nhấn mạnh rằng Hà Nội đang phối hợp với các bộ, ngành để cụ thể hóa trong Nghị định sắp tới. Sau khi có nghị định, tỷ lệ xây dựng sẽ được xác định rõ ràng, bảo đảm tuân thủ luật pháp. Đại diện Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội cho biết, thành phố đã trình Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch Thủ đô, trong đó có nội dung về không gian thoát lũ và các khu dân cư ngoài đê, nhằm bảo đảm ổn định cuộc sống và phát triển hạ tầng cho người dân khi quy hoạch được thông qua. Về thiệt hại do bão số 3, lãnh đạo Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, tính đến ngày 26/9, thành phố có khoảng 100.000 cây bị gãy đổ, hơn 23.000 ha lúa và nhiều gia súc, gia cầm bị thiệt hại. Hiện, thành phố đang thực hiện kế hoạch trồng lại khoảng 3.418 cây, trong đó có hơn 100 cây cổ thụ và cây quý hiếm đã được đưa về vườn ươm chăm sóc. Liên quan đến vấn đề cây trồng bị gãy đổ do bão, ông Nguyễn Đức Hưng, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội, cho biết thành phố đã rà soát và phát hiện 12 cây bị đổ còn nguyên vỏ bầu đất, bao gồm 7 cây bọc lưới và 5 cây bọc bằng xi măng. Những cây này không được tháo vỏ bầu khi trồng, khiến chúng dễ đổ do không phát triển được. Cơ quan chức năng đang truy cứu trách nhiệm nhà thầu trồng cây phi kỹ thuật. TRẦN HOÀNG - TRƯỜNG PHONG CHlNH lN TAND T“I CAO: Giải quyÅt thận trọng vÝ án Vạn Thịnh Phát Chiều 3/10, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Lê Minh Trí cùng các thành viên tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM - đơn vị số 3 đã tiếp xúc cử tri các quận 5, 8, 11 trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Cử tri Đặng Văn Rành (quận 11) đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết thỏa đáng vấn đề liên quan đến trái phiếu của Vạn Thịnh Phát để giảm bớt khó khăn cho một bộ phận người dân. Trả lời ý kiến này, ĐBQH Lê Minh Trí, Chánh án TAND Tối cao khẳng định, với vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các cơ quan tố tụng từ Trung ương đến địa phương đang cố gắng hết sức trong việc giải quyết những vấn đề liên quan vật chứng. Những việc này cần làm thận trọng, chặt chẽ, tránh phát sinh hệ lụy không mong muốn. Ông cho biết, với khối lượng tài sản rất lớn liên quan vụ án, cho nên mọi việc cần làm thận trọng, tránh để trở thành vụ án khác. Ông Trí thông tin, vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 đang được TAND TPHCM thụ lý xét xử, có trên 35.000 người bị hại và 500 người liên quan. NGÔ TÙNG KiÅn nghị Thủ tướng gỡ khó pháp lý cao tốc Vành đai 4 UBND thành phố Hà Nội vừa kiến nghị Thủ tướng tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đặc biệt liên quan đến dự án thành phần 3 (xây cao tốc theo phương thức PPP). Phó Chủ tịch UBND Dương Đức Tuấn cho biết, dự án này gặp nhiều khó khăn, trong đó có sự chưa thống nhất giữa Luật Đầu tư PPP và Nghị định 35/2021/NĐ-CP về trình tự thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán. Bên cạnh đó, quy định thanh toán tối đa 50% giá trị dự toán sau khi tiểu dự án hoàn thành cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn. Về việc thi công, các dự án thành phần 1.1 (giải phóng mặt bằng) và 2.1 (xây đường song hành) cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, đường song hành vẫn bị chia cắt do chưa xây dựng các cầu lớn như Hồng Hà, Mễ Sở, Hoài Thượng. Để đẩy nhanh tiến độ, thành phố Hà Nội kiến nghị tách tiểu dự án xây dựng các cầu và đoạn tuyến liên quan, không phụ thuộc vào tiến độ dự án thành phần 3. Tiểu dự án này đã được thẩm định thiết kế, dự kiến phát hành hồ sơ mời thầu vào tháng 10/2024. TRỌNG ĐẢNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ LÀM VIỆC VỚI DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM QU“C GIA: DOANH NGHIỆP CẦN NỖ LỰC, VƯỢT QUA GIỚI HẠN

3 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 4/10/2024 Tổng thống Michael Higgins nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ireland; đánh giá cao đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam; khẳng định coi trọng vị thế và vai trò của Việt Nam tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương; nhấn mạnh hai nước có nhiều điểm tương đồng trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và không có lĩnh vực nào, chủ đề nào mà hai bên không thể trao đổi, hợp tác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Ireland; đánh giá cao việc Chính phủ Ireland đã dành cho Việt Nam vị trí ưu tiên trong chính sách hợp tác phát triển trong khuôn khổ chiến lược “Ireland toàn cầu: Triển khai hoạt động ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đến năm 2025”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn Ireland tiếp tục cung cấp hỗ trợ phát triển cho Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên như tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển bền vững. Nhằm tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, tích cực triển khai các cơ chế hợp tác hiện có. Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng thông báo Chính phủ Việt Nam đã quyết định và đang triển khai các thủ tục thành lập Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ tin tưởng quyết định này sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. TRỤ CỘT HỢP TÁC QUAN TRỌNG Về hợp tác kinh tế-thương mạiđầu tư, hai nhà lãnh đạo khẳng định đây là trụ cột hợp tác quan trọng và đang phát triển tích cực khi kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3,5 tỷ USD năm 2024. Hai bên cần tận dụng hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), thúc đẩy kết nối thương mại-đầu tư, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước; phấn đấu nâng kim ngạch thương mại giữa hai nước lên 5 tỷ USD vào năm 2026 nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tổng thống Ireland nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác thương mại hàng đầu của Ireland và dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn; ghi nhận đề nghị của Việt Nam về việc đẩy nhanh quá trình phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) nhằm mở rộng cơ hội hợp tác, đầu tư giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Ireland; mong muốn Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản, thực phẩm chất lượng cao của Ireland. Hai bên hoan nghênh việc Bộ GD&ĐT Việt Nam và Bộ Giáo dục, Đại học, Nghiên cứu, Đổi mới và Khoa học Ireland thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược về Giáo dục đại học, cũng như việc ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và các đại học hàng đầu của Ireland. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng đây là lĩnh vực hợp tác ưu tiên giữa hai nước, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Để tăng cường hiểu biết lẫn nhau và gắn kết nhân dân hai nước, hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa-nghệ thuật, du lịch, hợp tác giữa các địa phương. Hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi cho kiều dân hai nước sống và làm việc, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của nhau, phát huy vai trò cầu nối cho quan hệ hữu nghị hai nước. Trong khuôn khổ hội đàm, hai bên trao đổi sâu về các vấn đề an ninh khu vực cùng quan tâm như tình hình Ukraine, Trung Đông..., kêu gọi các bên bảo vệ thường dân, tiến hành đối thoại, giải quyết xung đột bằng các biện pháp hoà bình trên cơ sở của luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc; nhất trí tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương như ASEAN-EU, Liên Hợp Quốc..., trong nhiều lĩnh vực như ứng phó với các thách thức toàn cầu, biến đối khí hậu, an ninh lương thực, bảo đảm chuỗi cung ứng... Hai bên ủng hộ lập trường của ASEAN trong vấn đề Biển Đông về bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. BÌNH GIANG Ngày 3/10 tại thủ đô Dublin, ngay sau cuộc gặp mặt với các doanh nghiệp Ireland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam-Ireland. GS.TS Lê Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, và bà Dolores O’Riordan, Phó Giám đốc phụ trách toàn cầu Đại học Dublin, Ireland, trao Thỏa thuận hợp tác khung thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi cán bộ, giảng viên, sinh viên. Chủ tịch Tập đoàn FPT Việt Nam Trương Gia Bình và GS Cathal Gurrin, Phó Trưởng khoa Khoa học máy tính, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ADAPT, Đại học thành phố Dublin, trao Biên bản thảo luận hợp tác giữa Đại học FPT và Trung tâm nghiên cứu ADAPT, Đại học thành phố Dublin về phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao. Tập đoàn FPT và Trung tâm Nghiên cứu ADAPT, Đại học Dublin sẽ hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Đại học Dublin sẽ cử giảng viên sang Việt Nam đào tạo AI cho sinh viên Đại học FPT Đà Nẵng và triển khai các tọa đàm trao đổi kinh nghiệm giảng dạy với giảng viên trẻ của Đại học FPT, đồng thời cung cấp học bổng đào tạo tiến sĩ về AI cho giảng viên trẻ và các khóa thực tập ngắn hạn cho sinh viên chuyên ngành AI của Đại học FPT. Tiếp đó, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT Nguyễn Văn Khoa và ông Chris Davis, Giám đốc điều hành Kyndryl Ireland, trao Thỏa thuận khung giữa Tập đoàn FPT và Công ty công nghệ Kyndryl về việc hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển ứng dụng AI. Hai bên sẽ thảo luận về việc ký kết hợp đồng khung hợp tác phát triển ứng dụng công nghệ AI, chuyển đổi số cho khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, bán lẻ.... tại Ireland. Trước đó, FPT và Kyndryl cùng hợp tác mở rộng tập khách hàng tại các thị trường Mỹ, Nhật Bản, Anh, Đức. Tiếp theo, ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Công ty Cổ phần hàng không Vietjet, và ông Sankalp Garg, Giám đốc điều hành và Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương Công ty Castlelake Aviation, trao Thỏa thuận khung giữa Vietjet và Castlelake Aviation về việc thuê mua máy bay. Theo đó, Castlelake sẽ cung cấp tài chính cho 4 máy bay A321neo mới, hiện đại trong đơn hàng máy bay đang có của Vietjet và Airbus. Các máy bay này sẽ được giao ngay trong năm 2024. Giao dịch này là bước tiến tiếp theo sau thỏa thuận tài chính đã hoàn tất vào năm 2023 cho 3 máy bay Airbus A321neo. BÌNH GIANG Tại hội đàm sáng 2/10 (giờ địa phương) ở thủ đô Dublin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ireland Michael Higgins nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, tích cực triển khai các cơ chế hợp tác hiện có, thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư-giáo dục… Trước khi hội đàm chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp riêng Tổng thống Ireland Michael Higgins ẢNH: TTXVN Sau khi kết thúc hội đàm với Tổng thống Ireland Michael Higgins, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trồng cây lưu niệm tại Phủ Tổng thống Ireland. Ngày 3/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ireland Simon Harris. Ký các văn kiện hợp tác giáo dục, công nghệ… Ngày 3/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Ireland trong lĩnh vực giáo dục, công nghệ, thuê mua máy bay. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi gặp mặt các doanh nghiệp Ireland ẢNH: TTXVN QUAN HỆ VIỆT NAM-IRELAND: Sáng 3/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp mặt các doanh nghiệp Ireland. Chủ tịch, tổng giám đốc, lãnh đạo 15 tập đoàn lớn nhất Ireland bày tỏ quan tâm và đầu tư vào Việt Nam, tập trung 4 lĩnh vực hợp tác mũi nhọn, đầy tiềm năng - công nghệ cao, nông nghiệp, công nghiệp-năng lượng, y tế. Việt Nam định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc hướng đến phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức. Cụ thể, ưu tiên các dự án công nghệ cao, điện tử, bán dẫn, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, năng lượng mới (hydrogen), công nghệ sinh học, y tế, trung tâm tài chính quốc tế, thương mại dịch vụ hiện đại, xây dựng kết cấu hạ tầng, hoạt động nghiên cứu và phát triển. Sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới Trưa 2/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến đặt hoa tại Đài tưởng niệm Quốc gia ở Dublin. Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Trường Đại học Trinity Dublin - một trong những trường đại học lâu đời và danh tiếng nhất thế giới, nơi đã đào tạo ra nhiều nhân tài vĩ đại. Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu “Tầm nhìn về kỷ nguyên mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Ireland, vì hòa bình, hợp tác và phát triển”.

4 XÃ HỘI n Thứ Sáu n Ngày 4/10/2024 Thông tin trên được các nhà khoa học đưa ra tại hội thảo tăng cường năng lực triển khai thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC) và điều 5.3 FCTC tại Việt Nam, do Bộ Y tế tổ chức ngày 3/10. THUỐC LÁ MỚI ĐỘC HẠI VỚI SỨC KHỎE Tại hội thảo, các chuyên gia nhấn mạnh, thông tin thuốc lá điện tử giảm tác hại hơn 95% so với thuốc lá điếu thông thường dựa trên ý kiến của một nhóm nhỏ các chuyên gia, đưa trên cơ sở một bài báo được tài trợ bởi ngành công nghiệp thuốc lá và không đảm bảo cơ sở khoa học. Cảnh báo về tác hại của các sản phẩm thuốc lá mới, Phó Cục trưởng Quản lí Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) Nguyễn Trọng Khoa khẳng định: “Các sản phẩm thuốc lá mới nếu không được ngăn chặn kịp thời sẽ có nguy cơ tạo ra một thế hệ trẻ nghiện nicotine và những kết quả của hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá mà Việt Nam đã đạt được trong nhiều năm qua sẽ bị phá bỏ. Do vậy, không thể coi là giảm tác hại thuốc lá điếu bằng cách cho sử dụng một sản phẩm gây nghiện khác và tạo ra một thế hệ người nghiện mới (bao gồm cả trẻ em và phụ nữ)”. Đáng chú ý, qua tổng hợp báo cáo của gần 700 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên cả nước cho thấy, chỉ tính riêng năm 2023, có 1.224 ca nhập viện do sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Triệu chứng khi nhập viện chủ yếu do dị ứng, ngộ độc, tổn thương phổi cấp. Về thời gian sử dụng, dùng lần đầu tiên là 81 người, từng dùng một thời gian là 1.143 người. Theo số liệu thống kê của WHO, thuốc lá đang gây ra khoảng 8 triệu ca tử vong mỗi năm trên thế giới. Các bệnh do hút thuốc lá chủ yếu là ung thư họng, ung thư thực quản, ung thư phổi, khí quản, phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen, và triệu chứng hô hấp mạn tính khác, tim mạch, đột quỵ. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá. WHO dự báo, đến năm 2030 sẽ tăng hơn 70.000 người tử vong nếu các biện pháp phòng, chống tác hại thuốc lá không được thực hiện hiệu quả. Ông Nguyễn Trọng Khoa cho biết, tuyên bố của WHO khẳng định: “Việc tuyên truyền thuốc lá nung nóng ít hóa chất độc hại hơn so với thuốc lá truyền thống sẽ gây hiểu nhầm cho người sử dụng về tác hại của thuốc lá nung nóng. Các tập đoàn thuốc lá thường xuyên đưa ra hướng tiếp cận giảm tác hại của thuốc lá điếu thông thường bằng việc sử dụng thuốc lá nung nóng. Trong khi trên thực tế, khói thuốc lá nung nóng có chứa hóa chất độc hại tương tự như khói thuốc lá điếu thông thường. Thậm chí nồng độ một số hóa chất trong thuốc lá nung nóng cao hơn và tạo ra những chất mới không có trong thuốc lá điếu thông thường, có khả năng gây hại cho sức khỏe”. WHO kêu gọi các quốc gia cần có biện pháp “ngăn chặn việc đưa ra các kết luận thiếu căn cứ về an toàn của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng”, đồng thời các quốc gia cần thực hiện đầy đủ những biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá trong FCTC, thay vì sử dụng sản phẩm được cho là ít hại. 13/15 BỘ, NGÀNH ỦNG HỘ BỘ Y TẾ ĐỀ XUẤT CẤM THUỐC LÁ MỚI Phát biểu tại hội thảo, bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), cho biết, Việt Nam đã tham gia FCTC gần 20 năm, trong đó Điều 5.3 có nội dung về việc khi quy định các chính sách, không bị lợi ích về thương mại và lợi ích khác tác động, đồng thời phù hợp với quy định của quốc gia. “Ranh giới về việc có lợi ích nhóm, cục bộ cực khó. Quan điểm của Bộ Y tế là đặt lợi ích chung, lợi ích của tập thể lên hàng đầu trong xây dựng chính sách”, bà Thủy nhấn mạnh. Bà Thủy cho biết: “Bộ Y tế đang tham gia xây dựng một số chính sách như đề nghị sửa đổi Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. Cùng đó, trước sự xuất hiện ngày càng nhiều của các loại thuốc lá mới, gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân, nhất là giới trẻ, Bộ Y tế đã đề xuất Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Hiện đã có 13/15 bộ, ngành được lấy ý kiến đã bày tỏ nhất trí. Đây là những văn bản pháp lí quan trọng, thể hiện rõ sự đấu tranh bảo vệ lợi ích y tế công cộng với lợi ích nhóm, lợi ích doanh nghiệp, ngành công nghiệp thuốc lá”. Chung quan điểm, bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, Văn phòng WHO tại Việt Nam, nhấn mạnh: “Chúng ta đang đối mặt vấn đề nghiêm trọng đó là giới trẻ có hành vi mới là sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Đây là điều cực kì nguy hiểm, các sản phẩm này không chỉ chứa nitcotine là chất độc mà còn là môi trường tốt để kẻ xấu trộn ma túy tổng hợp để kiếm lợi trên trẻ nhỏ. Chúng ta cần ý thức nguy cơ đang đến để ngăn chặn nguy cơ với giới trẻ, trong đó có con em chúng ta. Cội nguồn của vấn đề là ngành công nghiệp thuốc lá. Nếu họ không quảng cáo, quảng bá, can thiệp chính sách, ủng hộ các đề xuất từ y tế công cộng, hạn chế sản phẩm của họ với giới trẻ thì chúng ta sẽ không thấy vấn đề hút thuốc lan rộng như hiện nay”. HÀ MINH Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định, không có bằng chứng nào chứng minh rằng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng ít gây hại hơn các sản phẩm thuốc lá điếu thông thường. Những thuốc lá mới này đều chứa nicotine là chất gây nghiện cao, gây hại đến sức khỏe. WHO đặc biệt nhấn mạnh, ngành công nghiệp thuốc lá không thể là đối tác trong bất kì sáng kiến nào liên quan tới việc xây dựng, triển khai chính sách y tế công cộng vì lợi ích của nó xung đột trực tiếp với mục tiêu của y tế công cộng. Bệnh nhân trẻ ngộ độc thuốc lá mới điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai Thuốc lá mới sẽ tạo ra một thế hệ người nghiện mới Cấm ưu đãi công nghiệp thuốc lá WHO hướng dẫn thực hiện FCTC với các khuyến cáo: cần hạn chế tương tác với ngành công nghiệp thuốc lá và phải minh bạch, từ chối các thỏa thuận hợp tác hay tự nguyện, tránh mâu thuẫn lợi ích cho cán bộ, công chức, cấm ưu đãi cho công nghiệp thuốc lá. Đồng thời lưu ý Việt Nam cần tăng cường thực hiện Điều 5.3 của công ước này và chỉ rõ 6 hình thức can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá trên thế giới gồm: mua chuộc ngầm hoặc công khai các quá trình xây dựng chính sách pháp luật; thổi phồng về vai trò của ngành công nghiệp thuốc lá; bóp méo luồng ý kiến công chúng nhằm tạo hình ảnh doanh nghiệp tốt; dựng lên các nhóm bề mặt để gây ảnh hưởng; tìm cách làm giảm giá trị bằng chứng nghiên cứu; tìm cách hăm dọa chính phủ nhiều nước bằng các vụ kiện thương mại ở cấp quốc tế. “Chúng ta trầy trật gần 10 năm mới giảm được tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở nhóm tuổi 13-17 từ 5,36% xuống 2,78%. Mức độ gia tăng sử dụng thuốc lá điện tử cũng rất nhanh. Điều tra ở nhiều nước và tại Việt Nam cho thấy sau 2 năm, tỷ lệ này tăng gấp đôi. Đây là điều đáng lo ngại nhất của chúng tôi”. Cục Phó Cục Quản lí Khám chữa bệnh NGUYỄN TRỌNG KHOA Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ra mắt đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) năm 2024 với 6 học sinh. Đó là những em đã đoạt giải Nhất trong kỳ thi chọn đội tuyển học sinh tham dự kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế năm 2024. IJSO là kỳ thi quốc tế uy tín dành cho học sinh lứa tuổi 15 được tổ chức luân phiên bởi Bộ GD&ĐT các nước nhằm khuyến khích học sinh sớm tiếp cận với tri thức khoa học, là cơ hội giao lưu văn hóa giữa học sinh và giáo viên trong cộng đồng khoa học các nước trên thế giới. Năm 2024, kỳ thi được tổ chức tại thành phố Bucharest, Romania từ ngày 2 - 12/12, dự kiến có khoảng 60 quốc gia cử học sinh dự thi. Nhiều năm qua, Sở GD&ĐT Hà Nội được Bộ GD&ĐT và UBND thành phố giao nhiệm vụ tuyển chọn, thành lập đoàn học sinh tham gia kỳ thi này và các năm đều đạt thành tích cao với tổng số 77 huy chương, trong đó có 16 huy chương Vàng. HÀ LINH Đội tuyển Việt Nam dự kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2024 Ra mắt đội tuyển dự kỳ thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế

5 KINH TẾ n Thứ Sáu n Ngày 4/10/2024 Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến tháng 7/2024, tiền gửi của người dân vào hệ thống ngân hàng đạt hơn 6,8 triệu tỷ đồng trong khi lãi suất huy động tăng trở lại. Con số này phản ánh xu hướng người dân tìm kiếm sự an toàn. So với cuối năm 2023, lượng tiền gửi của dân cư tăng thêm 305.672 tỷ đồng, tương đương mức tăng 4,68%. So với cùng kỳ năm trước, số tiền này tăng mạnh, thêm 448.820 tỷ đồng. Mặt khác, số tiền gửi của các tổ chức lại giảm nhẹ, điều này cho thấy các doanh nghiệp có xu hướng chuyển dịch sang các kênh đầu tư khác. Cụ thể, lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế vào ngân hàng thấp hơn tiền gửi của dân cư, đạt hơn 6,7 triệu tỷ đồng, giảm 1,07% so với cuối năm ngoái. Tiền gửi của dân cư vào ngân hàng tăng liên tiếp trong gần 2 năm qua, bất chấp lãi suất huy động giảm sâu kỷ lục trong năm 2023. Theo nhiều chuyên gia, nền kinh tế còn nhiều khó khăn, khó đẩy vốn vào sản xuất, kinh doanh. Trong khi đó, lãi suất huy động có dấu hiệu tăng trở lại kể từ tháng 4/2024 được xem là nguyên nhân khiến kênh tiền gửi ngân hàng hấp dẫn. Trong tháng 9, Dong A Bank, OceanBank, VietBank, GPBank, Agribank, Bac A Bank, NCB, OCB, BVBank, PGBank, Nam A Bank... tăng lãi suất chủ yếu tại các kỳ hạn ngắn. Trước đó, tháng 7 có khoảng 20 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động; Sang tháng 8, thị trường có 15 ngân hàng tăng lãi suất. So với đầu năm nay, lãi suất huy động các kỳ hạn tại nhiều ngân hàng đã tăng 0,5% - 1%/ năm. Lãi suất kỳ hạn dài tăng vượt ngưỡng 6%/năm tại nhiều ngân hàng. Bước sang tháng 10, thị trường hiện có 9 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 6%/năm mà không yêu cầu điều kiện tiền gửi như: NCB dẫn đầu thị trường với mức lãi suất 6,15%/năm, kỳ hạn 18 - 36 tháng. Hiện xu hướng tăng lãi suất vẫn chủ yếu đến từ nhóm ngân hàng cổ phần tư nhân. CÁC KÊNH ĐẦU TƯ KHÁC CÓ HẤP DẪN? Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Huy, chuyên gia Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng, hiện bối cảnh thế giới có khá nhiều biến động sẽ tác động đến thị trường trong nước. Do đó các nhà đầu tư sẽ rất cân nhắc lựa chọn kênh để “rót tiền”. Đối với thị trường bất động sản, đây vốn là kênh đầu tư có tỷ suất sinh lời cao và đem lại lợi nhuận nhanh chóng. Tuy nhiên, thời gian qua, thị trường này gặp nhiều khó khăn, giá tăng cao. Thị trường bất động sản tuy đã có tín hiệu khởi sắc nhưng chưa đồng đều ở tất cả phân khúc và địa phương mà chỉ sôi động hơn đối với chung cư tại các đô thị lớn ở Hà Nội, TPHCM. Về trái phiếu, đây là kênh có tỷ suất sinh lời tốt, nhưng lòng tin đối với thị trường này chưa được cải thiện nhiều. Trái phiếu gần như không còn là lựa chọn của đại đa số các nhà đầu tư. Đối với chứng khoán, thời gian qua thị trường đón nhận dòng tiền đổ vào khá lớn và có nhiều điểm sáng tích cực trong năm nay. Tuy nhiên, đây không phải là lĩnh vực đầu tư dành cho số đông, người đầu tư phải có trình độ, am hiểu nhất định về thị trường thì mới dám “xuống tiền”. Một kênh đầu tư khác đang được nhiều người quan tâm đó là vàng. Đã có khoảng thời gian giá vàng trong nước liên tục tăng và cao hơn giá vàng thế giới, nhưng sau hàng loạt giải pháp điều hành của Ngân hàng Nhà nước, thị trường vàng đã ổn định. Tuy nhiên, hiện nay người dân vẫn khó mua bán cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn. Ông Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế cho rằng, thời điểm này kênh gửi tiết kiệm vẫn là “hầm trú ẩn” an toàn của dòng tiền ở hiện tại và trong thời gian tới. Đây là kênh đầu tư dành cho mọi người dân, người dân sẽ được “kê cao gối ngủ” bởi trong bất kỳ tình huống nào, tiền gửi của họ luôn được đảm bảo an toàn trong hệ thống ngân hàng. Mặt khác, hàng loạt ngân hàng cũng đang điều chỉnh biểu lãi suất tiết kiệm tăng ở nhiều kỳ hạn để thu hút tiền gửi sau một thời gian dài giữ ở mức thấp. Ông Hiếu nhận định, xu hướng tăng lãi suất huy động tiếp tục diễn ra ở những tháng cuối năm. Theo đó, lãi suất cho vay cũng sẽ điều chỉnh tăng theo lãi suất huy động. Lãi suất tăng là dấu hiệu của sự sôi động kinh tế, khi cả cá nhân lẫn doanh nghiệp đều gia tăng nhu cầu vay vốn. Điều này thúc đẩy các ngân hàng phải điều chỉnh lãi suất huy động nhằm thu hút thêm tiền gửi để đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng lớn từ khách hàng. NGỌC MAI Trong bối cảnh nhiều kênh đầu tư khác không còn hấp dẫn và nhiều rủi ro, tiết kiệm vẫn là “hầm trú ẩn” ở thời điểm hiện tại. Tuy lãi suất không ở mức hấp dẫn nhưng dòng tiền người dân vẫn đổ vào ngân hàng để đảm bảo an toàn dòng vốn. Dấu hiệu kinh tế sôi động Trong góp ý gửi Bộ Giao thông Vận tải về dự thảo Nghị định quy định thu phí sử dụng đường bộ cao tốc, VCCI nêu rõ, các doanh nghiệp phản ánh: Trong 11 tuyến cao tốc dự kiến thu phí sử dụng đường bộ tuyến Hà Nội - Thái Nguyên bị cảnh báo chưa đạt tiêu chuẩn an toàn đường cao tốc. Từ năm 2022 đến tháng 10/2023, tuyến này từng xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông do mặt đường xuống cấp. 11 tuyến cao tốc được dự kiến thu phí gồm: Hà Nội - Thái Nguyên, TPHCM - Trung Lương, Cao Bồ - Mai Sơn, Mai Sơn - QL.45, QL.45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Hòa Liên, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây, Mỹ Thuận - Cần Thơ. Về lâu dài, chất lượng các tuyến đường có thể xuống cấp nếu không được duy tu, bảo trì thường xuyên, đặc biệt là các tuyến đường BOT khi hết thời hạn hợp đồng sẽ được bàn giao cho Nhà nước và tiếp tục được thu phí. Tuy nhiên, dự thảo hiện chưa có điều nào quy định về việc tạm dừng thu phí trong các trường hợp chất lượng dịch vụ không bảo đảm. Theo đó, đại diện cộng đồng doanh nghiệp đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định về các trường hợp tạm dừng thu phí, trong đó có trường hợp do chất lượng đường xuống cấp, không bảo đảm tốc độ và an toàn cho phương tiện lưu thông”. VCCI cũng đề nghị bổ sung thêm quy định cho phép các chủ phương tiện, đặc biệt là các hiệp hội doanh nghiệp vận tải, có quyền giám sát chất lượng đường và kiến nghị đến cơ quan quản lý (Bộ Giao thông Vận tải hoặc UBND cấp tỉnh) về việc dừng thu phí khi chất lượng đường xuống cấp. “Thêm quy định về cơ chế độc lập nhằm kiểm tra chất lượng đường và quyết định dừng, hoặc tiếp tục thu phí khi hiệp hội doanh nghiệp và cơ quan quản lý tuyến đường không thống nhất được”, VCCI kiến nghị. Ngoài ra, VCCI đề xuất cơ quan soạn thảo cân nhắc việc phân loại mức phí chi tiết hơn căn cứ theo chất lượng tuyến đường (số làn xe, tốc độ tối đa cho phép). Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, việc phân loại chất lượng đường như vậy vẫn chưa đầy đủ. Trên thực tế, chất lượng đường cao tốc có thể tương đối đa dạng về số lượng làn xe (4 làn, 6 làn, và nhiều hơn), về tốc độ tối đa cho phép (80 km/h, 100 km/h, 120 km/h…), và tương lai sẽ có những cao tốc chất lượng hơn. VIỆT LINH Cao tốc xuống cấp, xe lưu thông vẫn phải nộp phí? Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, các doanh nghiệp đặc biệt lo ngại trước tình trạng cao tốc xuống cấp, nhưng lái xe lưu thông vẫn phải nộp phí. Doanh nghiệp kiến nghị cần có quy định tạm dừng thu phí ở đoạn đường không bảo đảm an toàn. Về xu hướng lãi suất cuối năm, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, đây là giai đoạn “mùa” cho vay của các ngân hàng. Do đó, để đáp ứng được nhu cầu vốn, các ngân hàng phải đẩy mạnh huy động để bảo đảm lượng tiền luôn được thông suốt trên thị trường. Điều này có thể dẫn đến việc lãi suất huy động có xu hướng tăng dịp cuối năm. Tiền gửi người dân vẫn đổ vào ngân hàng bất chấp lãi suất còn thấp ẢNH: NHƯ Ý Đề xuất tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ khi chất lượng đường xuống cấp ẢNH MINH HOẠ TIỀN GỬI VÀO NGÂN HÀNG TĂNG:

6 KHOA GIÁO n Thứ Sáu n Ngày 4/10/2024 Chương trình, phương pháp học có nhiều thay đổi so với chương trình trước đó như: xuất hiện các môn tích hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học), Lịch sử - Địa lý; hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá cũng được đổi mới. Nhiều người kỳ vọng, phương án thi mới vừa không quá gây áp lực cho học sinh vừa đánh giá sát đổi mới dạy học. Hiện phụ huynh, học sinh lớp 9 năm nay mong chờ phương án kỳ thi vượt cấp THPT để có lộ trình học tập, ôn luyện, bổ sung kiến thức, kỹ năng theo dạng đề, môn thi của chương trình mới. Tuy nhiên, đến thời điểm này mới chỉ có tỉnh Quảng Nam công bố phương án thi 3 môn (Văn, Toán, Ngữ văn) kết hợp đánh giá quá trình học tập để tuyển sinh đầu cấp. Ngoài ra, Hà Nội và TPHCM cũng công bố cấu trúc đề minh họa các môn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Sở GD&ĐT TPHCM công bố cấu trúc đề minh họa chỉ có 3 môn (Văn, Toán, Ngoại ngữ), còn Sở GD&ĐT Hà Nội công bố bộ đề minh họa tới 7 môn. Hà Nội hiện cũng chưa đưa ra phương án thi tuyển lớp 10 THPT năm học tới. Tháng 9, Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa ra kế hoạch cơ bản giữ ổn định với 3 môn thi gồm: Toán, Văn, tiếng Anh. Ngữ văn vẫn theo hình thức tự luận. Ngoài ra có sự điều chỉnh hình thức thi đối với môn Toán, môn tiếng Anh là kết hợp trắc nghiệm và tự luận. Cụ thể, toán trắc nghiệm chiếm 30%, tự luận chiếm 70%; tiếng Anh kết hợp thi trắc nghiệm và thi viết, trong đó thi trắc nghiệm chiếm 60% tổng điểm, thi viết 40%. Riêng phần thi viết có sự xuất hiện của nội dung nghe. Đối với các môn tích hợp, thí sinh thi lớp 10 chuyên cũng sẽ có sự điều chỉnh phù hợp với mạch kiến thức ở các chủ đề tương ứng. Theo đại diện Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu, địa phương vẫn phải chờ hướng dẫn của Bộ GD&ĐT mới có thể công bố phương án thi chính thức. Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng Trần Nguyễn Minh Thành cho hay, Sở chưa công bố phương án thi vì vẫn phải chờ Bộ GD&ĐT có hướng dẫn chung làm căn cứ xây dựng phương án trình UBND thành phố. HỌC SINH LÀM QUEN CẤU TRÚC ĐỀ THI Bà Nguyễn Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Bế Văn Đàn, quận Đống Đa (Hà Nội), chia sẻ, vì năm đầu tiên thi theo chương trình mới nên học sinh và phụ huynh đều rất quan tâm, lo lắng về phương án thi, thi bao nhiêu môn. Học sinh mong ngóng phương án thi để có kế hoạch học tập, chuẩn bị tâm thế cho kỳ thi với nhiều điểm mới. Bộ GD&ĐT vẫn đang lấy ý kiến các Sở GD&ĐT góp ý về Dự thảo sửa đổi Quy chế tuyển sinh THCS - THPT thay thế cho thông tư hiện hành, trong đó có lấy ý kiến về môn thi tuyển sinh vào lớp 10. Cụ thể, về phương thức tuyển sinh THPT, sẽ gồm xét tuyển và thi tuyển. Trong đó, căn cứ để xét tuyển là kết quả rèn luyện và học tập bậc THCS. Học sinh lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó. Về thi tuyển, Bộ GD&ĐT đưa ra phương án số lượng môn thi là 3 môn, gồm: Toán, Ngữ văn và một môn thi do Sở GD&ĐT tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên trong số các môn học còn lại thuộc chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở như: tiếng Anh, Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử… Môn thi được bốc thăm phải công bố trước ngày 31/3 hằng năm. Theo đại diện một sở GD&ĐT, nếu Bộ GD&ĐT đưa ra hướng dẫn các địa phương tổ chức thi tuyển lớp 10 môn Toán, Ngữ văn và có thể bốc thăm chọn môn thi thứ 3 sẽ đảm bảo được chất lượng dạy học đồng đều tất cả các môn ở bậc THCS, nhưng xác suất thi môn tiếng Anh sẽ rất thấp. Trong khi đó, mục tiêu đưa ra là dần dần từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Vì vậy, việc tăng cường dạy học đi liền với kiểm tra, thi cử là cần thiết. HÀ LINH Năm học 2024-2025 là năm đầu tiên đổi mới kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, nhưng đến thời điểm này, học sinh, phụ huynh ở hầu hết các địa phương chưa thể hình dung được phương án thi mới ra sao. Học sinh lớp 9 năm nay sẽ dự thi lớp 10 theo chương trình mới TUYỂN SINH LỚP 10 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI: Mong sớm có phương án thi Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, Bộ đã có những bước chuẩn bị để sớm ban hành hướng dẫn địa phương thực hiện, với quan điểm chung là quy định về nguyên tắc, tạo khung để thống nhất trong quản lý, chỉ đạo trên toàn quốc; đồng thời phân cấp cho các địa phương thực hiện phù hợp với thực tế. Ngày 3/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Đồng Nai, cho biết 2 mẫu bệnh phẩm được lấy trong số 20 con hổ chết tại Khu du lịch (KDL) Vườn Xoài (phường Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai), do Trung tâm Chẩn đoán thú y trung ương xét nghiệm, đã có kết quả dương tính với virus cúm A/ H5N1. Cùng ngày, tại Long An, phóng viên Tiền Phong được cơ quan chức năng cung cấp hình ảnh về buổi tiêu huỷ một số con hổ chết tại vườn thú Mỹ Quỳnh (ấp Bàu Công, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa). Trước đó, làm việc với Công ty TNHH Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài, đoàn công tác gồm Thú y vùng VI phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và thú y, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai ghi nhận tổng cộng có 20 con hổ Bengal và 1 con báo đen tại KDL Vườn Xoài đã chết. Triệu chứng trước khi chết là hổ bỏ ăn, đi lại yếu và sốt… Tại vườn thú Mỹ Quỳnh, trong một báo cáo gửi Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) về ghi nhận động vật hoang dã nhiễm cúm A/H5N1, Viện Pasteur TPHCM cho biết nhận được thông tin từ Chi cục Thú y vùng VI về việc ghi nhận hổ chết có kết quả xét nghiệm dương tính với virus cúm A/H5N1 tại vườn thú Mỹ Quỳnh và hổ chết chưa rõ nguyên nhân tại KDL Vườn Xoài. Tính đến ngày 16/9, vườn thú Mỹ Quỳnh có 27 con hổ và 3 con sư tử chết. Trước khi thú chết hàng loạt, vườn thú Mỹ Quỳnh nuôi dưỡng 41 con hổ và 11 con sư tử. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm trên hổ chết ở KDL Vườn Xoài và vườn thú Mỹ Quỳnh gửi đi xét nghiệm để xác định nguyên nhân tử vong. Nhiều mẫu bệnh phẩm sau đó được xác định dương tính với virus cúm A/H5N1. Tỉnh Long An xác định có 3 nhân viên vườn thú Mỹ Quỳnh tiếp xúc trực tiếp với hổ. Tại Đồng Nai có khoảng 30 người tiếp xúc với hổ nhưng đến thời điểm này chưa ghi nhận trường hợp nào có triệu chứng viêm hô hấp. Làm việc với đoàn công tác hôm 2/10, ông Ngô Văn Sang, Giám đốc KDL Vườn Xoài, cho biết, các con hổ và báo chết từ ngày 8/9 đến nay đang được bảo quản trong container đông lạnh tại công ty. Do số lượng thú chết quá lớn, container không đủ độ lạnh nên bắt đầu bốc mùi hôi. Ông Sang kiến nghị sớm cho xử lý tiêu hủy số thú đã chết nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, tránh gây ô nhiễm môi trường. Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Long An, từ ngày 11/8 - 16/8, tại vườn thú Mỹ Quỳnh có 18 con hổ và 3 con sư tử chết không rõ nguyên nhân, nhưng ngày 6/9, KDL Vườn Xoài vẫn cho xuất 9 con hổ vàng từ nơi này về nuôi nhốt tại vườn thú Mỹ Quỳnh. Việc vận chuyển số hổ nói trên về Long An không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật khi vận chuyển ra khỏi Đồng Nai. Hậu quả là có 3 con hổ nhập từ KDL Vườn Xoài đã chết tại vườn thú Mỹ Quỳnh. Cơ quan chức năng nghi ngờ nguyên nhân hổ chết là thức ăn (thịt gà). Tại vườn thú Mỹ Quỳnh, nguồn thức ăn chính cho hổ, sư tử gồm đầu gà, ức gà, gà nguyên con (chưa qua xử lý nhiệt) mua tại một công ty ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM. Trước nguy cơ hổ chết hàng loạt do nhiễm cúm A/H5N1, đại diện KDL Vườn Xoài cho biết, đang thực hiện các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt đối với 35 con hổ Bengal còn sống và các loài động vật hoang dã, quý hiếm khác. KDL Vườn Xoài đã phối hợp với cơ quan chức năng khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm và khử khuẩn khu vực chuồng trại, tách riêng khu vực nuôi hổ, theo dõi, xét nghiệm toàn bộ các loài động vật trong KDL để bảo đảm an toàn... MẠNH THẮNG - PHẠM NGUYỄN Tiêu hủy bằng hình thức đốt, chôn lấp tại vườn thú Mỹ Quỳnh Mong manh số phận thú hoang ở cơ sở tư nhân Trong khi thú hoang dã tại các cơ sở do Nhà nước quản lý vẫn an toàn thì chỉ trong vài ngày, hàng chục con hổ, báo, sư tử nuôi dưỡng tại khu du lịch Vườn Xoài (Đồng Nai) và vườn thú Mỹ Quỳnh (Long An) lần lượt chết một cách bất thường. Trong số đó một số con được xác định nhiễm cúm gia cầm (H5N1)...

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==