Tiền Phong số 275

Tham dự chương trình “Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường” tại Trường THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy (Hà Nội) sáng 30/9, nhiều người nghẹn ngào, rớt nước mắt vì câu chuyện của cậu bé mồ côi Hoàng Anh Quân đến từ Làng Nủ (huyện Bảo Yên, Lào Cai). THỨ BA 1/10/2024 SÕ 275 0977.456.112 TRANG 15 TRANG 4 + 5 TRANG 5 Ưu tiên hỗ trợ cho trẻ mồ côi do bão Yagi NSND Xuân Bắc mong các em viết tiếp tương lai Khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Mông Cổ TRANG 6 + 7 TRANG 12 TRANG 11 “NGẬM TRÁI ĐẮNG” VỚI GIẤC MƠ LÀM VIỆC Ở TRỜI TÂY: TRANG 3 Tiêu tiền đúng chỗ CHUYỆN HÔM NAY XEM TIƒP TRANG 14 n NGỌC LÂM Muốn nước chảy vào đâu thì phải tạo chỗ trũng, muốn khuyến khích kiều hối vào hạ tầng thì phải tạo cơ chế, chính sách và dự án đủ hấp dẫn. Tôi tâm đắc chia sẻ này của Tiến sĩ Trần Du Lịch khi nói về việc làm sao để kiều hối đổ về TPHCM được dùng đúng chỗ. AI TIƒP TAY CHO DSS VIỆT NAM? “ĐÒN BẨY SỐ” THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP Hezbollah sẵn sàng nghênh chiến bộ binh Israel tràn vào Li-băng LAN TỎA yêu thương, hi vọng CÙNG TIỀN PHONG NÂNG BƯỚC EM TỚI TRƯỜNG: Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi (bên phải) và Tổng biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng (thứ 2 từ trái qua) trao sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng cho em Hoàng Anh Quân ẢNH: TRỌNG TÀI SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM GIAO THÔNG: Giảm mức phạt vi phạm nồng độ cồn, áp dụng trừ điểm bằng lái xe ĐỀ XUẤT ĐÁNH THUẾ NGƯỜI SỞ HỮU NHIỀU NHÀ, ĐẤT: Không mới, khó khả thi Việt NamMông Cổ thiết lập quan hệ ĐÕi tác Toàn diện Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thÕng Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh chụp ảnh chung ẢNH: TTXVN

2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 1/10/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET - Loa loa loa… Loa loa loa… - Làng lại có chỉ đạo gì gấp à Mõ? - Đương nhiên! Mỗi lần phải loa thế này Mõ cũng ngại lắm… - Có việc thì phải loa thôi, công việc mà, có chi mà ngại? - Mỗi ngày làng bao việc, cứ có việc là phải loa, dồn dập như không khí thời chiến, khiến làng mất đi không khí yên bình… Trộm nghĩ, thời bốn chấm không, lối rao truyền thống xem ra không còn phù hợp nữa. - Theo Mõ, cách nào là phù hợp? - Nhìn ra thiên hạ thấy họ xây dựng thôn, làng, xã thông minh, ráo riết chuyển đổi số. Mọi người có áp chung, cứ lên áp là mọi việc làng, xã, trong suốt, tỏ tường… - Hay quá! Nhưng thôi, cách rao, cách truyền tải thông tin mỗi nơi một cách linh hoạt, miễn là nội dung thông tin đó mọi người có thấu triệt không thôi. Hôm nay, Mõ định gửi đến con dân làng thông tin gì? - Ngày mai làng phát động ra quân cắt tỉa cây xanh trên toàn địa bàn… - Mõ này! Mõ có nghe lộn chỉ lệnh của làng không? - Lộn là thế nào. Văn bản đây! Phó làng vừa kí tươi rói! - Híc! Thế là thế nào nhỉ? - Mọi người băn khoăn điều gì? - Mới 2 tháng trước, ngay đỉnh điểm nắng hè, làng đã có chỉ đạo cắt tỉa cành ngọn hệ thống cây xanh rồi. Mõ tính, 2 tháng cây xanh đâu đã kịp lên cành nhánh… - Mọi người thắc mắc nhiều quá! Có chỉ đạo thì mọi người phải tuân thủ thực hiện. Đợt cắt tỉa 2 tháng trước chưa triệt để, nên vẫn còn trường hợp cây gãy đổ. Đợt này phải húi cua, cắt trọc. Thà một vài cây chết oan còn hơn bỏ sót cây có nguy cơ gây hoạ. Tuân thủ vậy nhé. Không sao đâu, mươi năm nữa cây lại tươi cành, xanh lá mà! MÕ LÀNG Không sao đâu TIN 3.763 phạm nhân được đặc xá năm 2024 Ngày 30/9, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2024. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Quốc khánh, 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô, theo đề nghị của Chính phủ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định đặc xá cho 3.763 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 2 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được đặc xá năm 2024. Quyết định đặc xá năm 2024 có hiệu lực từ 1/10/2024. Trả lời các câu hỏi tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong những người được đặc xá lần này có 64 người phạm tội giết người, 205 người phạm các tội về ma túy, 91 người phạm tội hiếp dâm, 156 người phạm tội về cướp giật tài sản, 77 người phạm tội về trộm cắp. Trong số này còn có 403 người phạm các tội về trật tự quản lý kinh tế; 275 người phạm các tội về chức vụ... Các ông Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương và ông Đinh La Thăng không được đặc xá trong đợt này. Thông tin về số phạm nhân nước ngoài được đặc xá, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết, lần đặc xá này có 20 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài, gồm 19 nam và 1 nữ. Các phạm nhân nước ngoài được đặc xá gồm nhiều tội danh như giết người, buôn lậu, tổ chức đánh bạc, tổ chức cho người ở lại Việt Nam phi pháp… Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà cho biết, quyết định đặc xá năm 2024 một lần nữa khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Quá trình xét, quyết định đặc xá cho những phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và những người được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù thực hiện chặt chẽ, công khai, công bằng, chính xác và bảo đảm dân chủ theo quy định của pháp luật. THÀNH NAM Ngày 30/9, tại TP Ngã Bảy và TP Vị Thanh (Hậu Giang), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. Tại buổi tiếp xúc, cử tri Hậu Giang có nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề như bảo hiểm xã hội, tình trạng thiếu giáo viên, thiếu thuốc bảo hiểm y tế, tìm đầu ra cho nông sản… Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin đến cử tri tình hình đất nước thời gian qua, những thành tựu kinh tế - xã hội đạt được trong bối cảnh những khó khăn, thách thức của tình hình thế giới và trong nước. Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin về hậu quả cơn bão số 3 vừa qua, đã ảnh hưởng tới 26 tỉnh thành phía Bắc, hàng trăm người chết, thiệt hại 81 nghìn tỷ đồng, làm giảm tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước 0,15%... Các địa phương này rất cần sự chia sẻ từ các vùng miền khác. Chủ tịch Quốc hội lưu ý Hậu Giang tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, kịp thời phát hiện, giải quyết những khó khăn từ cấp xã, cấp huyện, nhất là chăm lo đời sống cho người dân. Địa phương cần chăm lo cho đội ngũ thầy cô giáo, sửa sang trường lớp, giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, đảm bảo thực hiện tốt chương trình giáo dục... Nói về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ: “Với quan điểm “không có vùng cấm”, xử lý công khai, không giấu giếm. Cử tri nói trong nhiệm kỳ này xử lý nhiều cán bộ trung ương quản lý, ở đây không phải sai ở nhiệm kỳ này, mà còn nhiệm kỳ trước, nên sai tới đâu xử lý tới đó, không có sự bao che, cử tri an tâm”. CẢNH KỲ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CƠN BÃO SỐ 3: Bệ đỡ nào cho người dân, doanh nghiệp? Sáng nay (1/10), báo Tiền Phong tổ chức Tọa đàm “Khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3: Bệ đỡ nào cho người dân, doanh nghiệp?”. Tọa đàm có sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, ngân hàng, doanh nghiệp và chuyên gia… để bàn việc thực thi các giải pháp từ các bộ ngành và địa phương trong thời gian tới. Theo thống kê, tổng thiệt hại về kinh tế do bão số 3 gây ra ước tính sơ bộ hơn 81.000 tỷ đồng; dự báo có thể làm giảm tăng trưởng GDP cả năm khoảng 0,15% (kịch bản tăng trưởng đạt 6,8-7%) và kéo lùi tăng trưởng kinh tế các địa phương bị ảnh hưởng thiệt hại nặng nề như Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái. Hiện nay, cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành, các địa phương tập trung khắc phục hậu quả của bão số 3. Ngày 18/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 143/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, tích cực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát. Theo đánh giá của các tổ chức tín dụng trong toàn hệ thống, đến ngày 25/9, dư nợ bị ảnh hưởng của bão số 3 của tất cả các tỉnh, thành phố là 165.000 tỷ đồng và hơn 94.000 khách hàng chịu ảnh hưởng. Về triển khai Nghị quyết 143 của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã dự thảo Thông tư tái cơ cấu nợ và xin ý kiến rộng rãi các doanh nghiệp, người dân; có văn bản xin ý kiến của Bộ Tư pháp để ban hành thông tư theo hướng rút gọn; chỉ đạo các ngân hàng thương mại chủ động tính toán các phương án hỗ trợ, xem xét cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi vay, xây dựng các gói tín dụng mới… NGỌC MAI Thợ lặn Hải quân tìm kiếm nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu Chiều 30/9, tại khu vực cầu Phong Châu (tỉnh Phú Thọ), 40 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công Hải quân 126, cùng phương tiện chuyên dụng có mặt tại hiện trường để chuẩn bị tham gia tìm kiếm cứu nạn. Sau khi xảy ra sự cố sập cầu Phong Châu, các lực lượng đã tìm kiếm được 4 nạn nhân và trục vớt một xe đầu kéo, hiện còn 4 nạn nhân và 7 phương tiện chưa tìm thấy. Theo lệnh của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân điều động 40 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 126, do Trung tá Phạm Ngọc Tuấn Anh - Phó Lữ đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy đến phối hợp với địa phương để tìm kiếm. NGUYỄN MINH Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP Mổ thành công ca bệnh u phổi hiếm gặp Các bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội vừa mổ thành công cho bệnh nhân có khối u với kích thước lên đến 20 cm choán gần hết lồng ngực. Được biết, bệnh nhân đã phát hiện u cách đây 1 năm nhưng từ chối phẫu thuật với lí do thấy khối u nhỏ, không gây khó chịu gì. Gần đây, bệnh nhân có triệu chứng khó thở tăng dần nhưng vẫn chần chừ đi khám, đến khi sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, sụt 5 kg thì mới đến viện. TS Phan Lê Thắng, Trưởng khoa Ngoại theo yêu cầu (Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội) cho biết, ekip phẫu thuật đã phải hội chẩn tính toán kĩ trước mổ vì các thao tác phẫu thuật phải thực hiện trong trường mổ vô cùng chật hẹp. Ca mổ được thực hiện thành công, khối u lấy ra có trọng lượng hơn 2 kg. HÀ MINH

3 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 1/10/2024 Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mông Cổ, ngày 30/9, tại thủ đô Ulan Bator, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc hội đàm hẹp và hội đàm chính thức với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh. Tổng thống Khurelsukh khẳng định Mông Cổ coi trọng quan hệ với Việt Nam và coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực. Nhân dịp này, Tổng thống Khurelsukh chuyển lời cảm ơn tới Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ 500.000 USD để khắc phục thiên tai thời gian vừa qua. Tổng thống Khurelsukh nhắc lại việc Ủy ban Liên Chính phủ sẽ họp tháng 11/2024 tại Hà Nội và sẽ trao đổi các biện pháp triển khai Tuyên bố chung Việt Nam - Mông Cổ về thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện. Hai nhà lãnh đạo đã đi sâu trao đổi và đạt nhận thức chung quan trọng về các phương hướng lớn, biện pháp cụ thể nhằm triển khai các thoả thuận của lãnh đạo cấp cao, trong đó hợp tác quốc phòng, an ninh là trụ cột, góp phần đưa quan hệ hai nước xứng tầm với khuôn khổ quan hệ mới, phù hợp với tình hình thực tế của khu vực và thế giới. Đồng thời, nhất trí tăng cường giao lưu, tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp với các hình thức đa dạng, linh hoạt; triển khai tốt các cơ chế hợp tác và đối thoại hiện có; đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về ngoại giao, quốc phòng, an ninh, tư pháp; tăng cường phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; tiếp tục hỗ trợ phát triển kỵ binh - biểu tượng của quan hệ hai nước. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế phát triển thực chất, hiệu quả và phù hợp với nhu cầu của mỗi bên; duy trì các cơ chế hợp tác kinh tế song phương, trong đó có cơ chế Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học và kỹ thuật; tăng cường các biện pháp xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp hai nước, qua đó góp phần tăng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Mông Cổ; hỗ trợ thông tin, cơ chế, chính sách thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mỗi nước tiếp cận thuận lợi thị trường của nhau; nhất trí hỗ trợ chính sách, khuyến khích doanh nghiệp hai bên đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh… Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí tăng cường hợp tác nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ cao, công nghệ số, đổi mới sáng tạo, công nghệ trí tuệ nhân tạo, thông tin truyền thông, ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác khoáng sản, chăn nuôi; cùng phối hợp tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn trong vận tải logistics; trao đổi kinh nghiệm, thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, vận tải biển và hàng không. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng các cơ chế trao đổi chuyên gia, giảng viên, sinh viên, giao lưu sinh viên hai nước; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về cơ chế, chính sách giáo dục hai bên, ứng dụng công nghệ số trong giáo dục; tăng cường triển khai các chương trình giao lưu và quảng bá về văn hóa, lịch sử mỗi nước, thúc đẩy trao đổi các đoàn văn hóa, nghệ thuật; tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch hai bên, thúc đẩy hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân hai nước… Cũng trong khuôn khổ cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ, trao đổi thường xuyên về các vấn đề an ninh, chính trị khu vực, tình hình quốc tế cùng quan tâm; tăng cường hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trong các khuôn khổ, diễn đàn khu vực và quốc tế mà hai bên là thành viên như Liên Hợp Quốc, ASEM, WTO, ARF...; khẳng định tầm quan trọng của bảo đảm hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, duy trì môi trường hòa bình, ổn định, trật tự pháp lý và giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng của các quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. KÝ 7 VĂN KIỆN HỢP TÁC Chiều 30/9, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh cùng chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, cơ quan hai nước Việt Nam-Mông Cổ. Các văn kiện ký kết gồm: Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải Mông Cổ; Bản ghi nhớ hợp tác du lịch giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Thanh niên Mông Cổ; Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ về an ninh mạng và phòng chống tội phạm; Bản ghi nhớ về tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Chính quyền thành phố Hà Nội và Chính quyền thành phố Ulan Bator; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Mông Cổ; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Khoa học và Công nghệ Mông Cổ. BÌNH GIANG Phát biểu chào mừng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Thanh niên Mông Cổ Nomin Chinbat nhấn mạnh, từ mối quan hệ lâu đời và sự tôn trọng lịch sử, văn hóa của mỗi nước, quan hệ hợp tác Việt Nam-Mông Cổ không ngừng phát triển và ngày nay tiếp tục được mở rộng, tăng cường, trong đó có văn hóa, du lịch. Sau lễ khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước và khán giả đã thưởng thức Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Sắc Việt” do Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam trình diễn. Bằng các nhạc cụ truyền thống, tiêu biểu và độc đáo của Việt Nam và được hòa âm phối khí theo phong cách hiện đại, các tiết mục nghệ thuật giới thiệu hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, giàu tiềm năng phát triển trong quá trình hội nhập quốc tế; đồng thời, thể hiện niềm tự hào về vai trò và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; nâng cao các giá trị văn hóa tốt đẹp của con người Việt Nam hiếu khách, thuận hòa và tình nghĩa. Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật đậm nét truyền thống Việt Nam, các nghệ sỹ đã trình diễn một số tiết mục nổi tiếng thế giới và của Mông Cổ, thể hiện sự giao thoa về văn hóa giữa Việt Nam với các nước trong thời kỳ mới. Với sức chứa gần 600 chỗ, Nhà hát Opera và Ballet Mông Cổ đã không còn chỗ trống và những tràng pháo tay kéo dài không ngớt là minh chứng cho sự thành công của chương trình nghệ thuật và những tình cảm trân quý của khán giả Mông Cổ, bạn bè quốc tế dành cho các nghệ sỹ Việt Nam. Trước đó, tại sảnh Nhà hát, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh cùng Đoàn đại biểu cấp cao hai nước và khán giả đã tham quan không gian triển lãm, trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh ấn tượng về các di sản thiên nhiên, di sản văn hóa tại Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới, cùng với một số loại hình, danh hiệu được UNESCO công nhận, đồ thủ công mỹ nghệ Việt Nam... Các di sản thể hiện sự kết nối hài hòa giữa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc với bảo vệ môi trường thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế. BÌNH GIANG Ngày 30/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh ra Tuyên bố chung Việt Nam-Mông Cổ về thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện nhằm định hướng cho sự hợp tác tin cậy sâu sắc giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và toàn diện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh chụp ảnh chung tại Lễ đón ẢNH: TTXVN Chiều 30/9, tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Mông Cổ Luvsannamsrain Oyun-Erdene. Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Dashzegviin Amarbayasgalan. Việt Nam-Mông Cổ thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện Khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Mông Cổ Chiều 30/9, tại Nhà hát Opera và Ballet, thủ đô Ulan Bator, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Thanh niên Mông Cổ đã tổ chức Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Mông Cổ năm 2024. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam-Mông Cổ đã dự Lễ khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh tham quan không gian triển lãm, trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh ấn tượng về các di sản thiên nhiên, di sản văn hóa tại Việt Nam ẢNH: BAOQUOCTE.VN

4 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 1/10/2024 4 HÀNH VI BỊ TRỪ NGAY 12 ĐIỂM - THI LẠI BẰNG LÁI Bộ Công an cho biết, tình hình trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ diễn biến phức tạp, vi phạm vẫn diễn ra phổ biến, xuất hiện nhiều hành vi mới, có tính chất nguy hiểm nhưng chưa được quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP. Cùng với đó, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. “Từ thực tế này, việc nghiên cứu, xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm Giấy phép lái xe là hết sức cần thiết”, đại diện Bộ Công an cho biết. Dự thảo Nghị định mới có tên gọi “Quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm Giấy phép lái xe”. Dự thảo nghị định có 4 chương, 51 điều. Điểm mới được quy định của dự thảo về các hành vi vi phạm này là trừ điểm giấy phép lái xe (GPLX). Đại diện Cục CSGT (C08) - Bộ Công an (đơn vị được giao chủ trì xây dựng dự thảo) cho biết, khi áp dụng nội dung này, mỗi người dân có bằng lái xe sẽ được cộng 12 điểm/năm; trong một năm nếu vi phạm bị trừ hết điểm sẽ phải thi sát hạch để được cấp lại bằng, trong năm đó, số điểm bị trừ không vượt quá 12 điểm thì sẽ được khôi phục lại 12 điểm mới vào năm sau. Theo C08, dự thảo Nghị định quy định việc trừ điểm giấy phép lái xe không phải là hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Hành vi vi phạm đã bị trừ điểm giấy phép lái xe thì không áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe như hiện nay. Cũng theo C08, dự thảo Nghị định quy định 189 hành vi, nhóm hành vi bị trừ điểm GPLX, trong đó, 28 hành vi, nhóm hành vi bị trừ ngay 12 điểm/lần vi phạm. Gồm: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở; điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, điều khiển xe chở hàng vượt trọng tải cho phép tham gia giao thông được ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe trên 150%; đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng; chạy quá tốc độ trên 35km/h. Đây là những hành vi vi phạm có tính chất cố ý, nguy hiểm, nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, hủy hoại công trình giao thông... HẠ THẤP MỨC XỬ PHẠT Điểm mới nữa của dự thảo Nghị định xử phạt là giảm mức tiền phạt một số hành vi vi phạm. Riêng nội dung vi phạm nồng độ cồn có hành vi giảm sâu mức xử phạt so với Nghị định 100. Bộ Công an vừa công bố dự thảo Nghị định mới về xử phạt vi phạm giao thông để sửa đổi Nghị định 100. Điểm mới của dự thảo lần này là hạ mức xử phạt một số hành vi và đưa quy định trừ điểm bằng lái xe vào thực hiện. Đề xuất phạt tiền từ 800.000 đồng - 1 triệu đồng với lái xe ô tô có nồng độ cồn chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu (ảnh minh họa) SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM GIAO THÔNG: Giảm mức phạt vi phạm nồng độ cồn, áp dụng trừ điểm bằng lái xe Tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất giảm mức phạt vi phạm nồng độ cồn với người sử dụng rượu, bia khi lái xe. Nhiều ý kiến cho rằng, việc giảm mức phạt tiền như vậy là phù hợp thực tiễn cuộc sống, ông thấy sao? Tại diễn đàn Quốc hội, có nhiều đại biểu quan tâm, đưa ra các ý kiến khác nhau trong việc xử lý vi phạm nồng độ cồn khi lái xe. Tôi rất hoan nghênh tinh thần cầu thị của Bộ Công an trong việc xây dựng dự thảo, lấy ý kiến về nghị định này. Trong đó, dự thảo được đề xuất hạ mức phạt tiền so với Nghị định số 100/2019 đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn chưa vượt quá 50 miligam/100 mililit máu, hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở, để phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi vi phạm. Qua đó, mức phạt tiền được đề xuất từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, thay vì mức tiền phạt từ 6 - 8 triệu đồng hiện nay. Cá nhân tôi rất đồng tình với đề xuất giảm mức phạt tiền như vậy. Điều này cũng phù hợp thực tiễn cuộc sống. Nhiều người cũng băn khoăn với mức phạt nặng như vừa qua, nhiều chủ xe còn sẵn sàng bỏ cả phương tiện khi vi phạm, bị xử phạt? Thực tế trong thời gian qua, do việc áp dụng mức phạt nồng độ cồn rất nặng, nhiều trường hợp sẵn sàng bỏ xe luôn. Vì sao? Vì số tiền phạt có khi còn cao hơn trị giá chiếc xe của họ. Như vậy, họ sẵn sàng bỏ xe, không chịu phạt. Điều đó dẫn đến tình trạng bãi giữ xe vi phạm chặt kín, cứ để ngày qua ngày như vậy dẫn đến hư hỏng phương tiện, gây lãng phí lớn. Do vậy, việc đề xuất sửa theo hướng giảm mức xử phạt như vậy là rất cần thiết. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phân biệt rõ giữa việc uống rượu, bia liều lượng không đáng kể với tình trạng lạm dụng, uống nhiều rồi say xỉn, lái xe dễ dẫn đến gây tai nạn giao thông. Với việc sử dụng rượu, bia không đáng kể, đầu óc vẫn tỉnh táo, lái xe vẫn an toàn, thì có thể giảm mức phạt tiền. Tuy nhiên, với những hành vi lạm dụng rượu, bia quá mức, hay hành vi quá khích, lạng lách, đánh võng, thì cần phải duy trì mức xử phạt nghiêm minh. Ngoài hình phạt tiền thật nặng, cần xem xét trừ điểm, thậm chí thu hồi bằng lái trong trường hợp này. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định nồng độ cồn, không hợp tác với lực lượng chức năng. Điều này sẽ góp phần giảm thiểu việc lạm dụng rượu bia, giảm thiểu các vụ tai nạn và tiến tới hình thành văn hóa khi tham gia giao thông, thưa ông? Chỉ thị của Thủ tướng đã khẳng định, hiện vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang thiếu gương mẫu, vi phạm pháp luật khi Hoan nghênh tinh thần cầu thị của Bộ Công an “Với việc sử dụng rượu, bia không đáng kể, đầu óc vẫn tỉnh táo, lái xe vẫn an toàn, có thể giảm mức phạt tiền. Tuy nhiên, với những hành vi lạm dụng rượu, bia quá mức, lạng lách, đánh võng, cần phải duy trì mức xử phạt nghiêm minh”, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật chia sẻ với Tiền Phong. Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa ẢNH: QH Xử phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông cũng chỉ là một biện pháp, chế tài để giảm bớt vi phạm, còn căn cơ cốt lõi vẫn là ý thức của chính người tham gia giao thông. Do vậy, cần phải tích cực truyên truyền, hình thành văn hóa khi tham gia giao thông. Khi có ý thức tham gia giao thông, vi phạm nồng độ cồn cũng như các hành vi vi phạm khác sẽ dần dần giảm đi.

THỜI SỰ 5 n Thứ Ba n Ngày 1/10/2024 ĐỀ XUẤT NHIỀU LẦN RỒI ĐỂ ĐÓ Thời gian vừa qua, có một số ý kiến đề xuất chính sách thuế đối với bất động sản nhằm “hạ nhiệt” giá nhà. Trong đó, Bộ Xây dựng đề xuất đánh thuế với trường hợp sở hữu, sử dụng nhiều nhà, đất để hạn chế đầu cơ, mua đi bán lại trong thời gian ngắn để kiếm lời tại báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về nguyên nhân bất động sản tăng giá. Đề xuất trên được đưa ra trong bối cảnh giá nhà, đất ở các thành phố lớn, đặc biệt là tại Hà Nội, TP.HCM đang tăng mạnh. Trong văn bản gửi các địa phương trước đó, Bộ Xây dựng cho biết, một số phiên đấu giá đất tại một số huyện vùng ven gần đây có giá trúng cao gấp nhiều lần giá khởi điểm. Điều này làm ảnh hưởng tới tình hình phát triển kinh tế - xã hội và sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản. Tại Hà Nội, giá chung cư ở một số dự án hay nhà riêng lẻ tại các khu vực Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Hoài Đức... cũng tăng cao “bất thường” so với tình hình thị trường và nhu cầu người dân. Báo cáo quý II của Bộ Xây dựng cho thấy, giá chung cư tăng khoảng 5-6,5% so với ba tháng đầu năm 2024. Đà tăng mạnh khoảng 28-33% tập trung ở một số dự án cũ, hoạt động nhiều năm. Thậm chí, một số khu tái định cư cũng tăng giá 20% theo năm. Một số dự án căn hộ mở bán mới ở Hà Nội thời gian qua có giá từ 55 triệu đồng/m2. Theo Bộ Xây dựng, nhân tố góp phần đẩy giá nhà tăng cao thời gian qua có sự “góp mặt” của một số chủ đầu tư, nhóm nhà đầu tư, đầu cơ và môi giới bất động sản. Tại cuộc họp báo quý III/2024 ngày 27/9, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính đồng tình với đề xuất này và nhấn mạnh sẽ tiếp thu để nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách thuế liên quan đến bất động sản. Trước đó, Bộ Tài chính từng đề xuất chính sách thuế bất động sản. Năm 2022 và một số năm sau đó, bộ này cũng đã đề xuất xây dựng một luật với nhiều tên gọi khác nhau để đánh thuế bất động sản. Trong đề xuất mới nhất vào tháng 9/2023, luật này có tên gọi là Luật Thuế bất động sản. Theo kế hoạch, dự án luật này sẽ chưa được đưa ra Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 khai mạc vào tháng 10 tới. NGƯỜI DÂN KHÔNG LO VÌ KHÔNG KHẢ THI? Nếu vài năm trước, những đề xuất liên quan đánh thuế bất động sản thường khiến giới kinh doanh lĩnh vực này lo lắng, thì nay thị trường gần như “miễn nhiễm” vì đề xuất vẫn chỉ là... đề xuất. Hoạt động đầu cơ không chùn bước, nhà đất không sử dụng có ở khắp nơi, giá nhà đất cứ tăng mạnh dù giao dịch thành công không thật nhiều. Chuyện đánh thuế nhằm hạn chế đầu cơ, điều tiết thu nhập của người mua đi bán lại bất động sản trong thời gian ngắn để kiếm lời, áp thuế với người có từ 2 căn nhà trở lên, đánh thuế với nhà đất bỏ hoang... đã được nhiều nước áp dụng để góp phần ổn định giá nhà đất. Dù đã nhiều lần đề xuất, nhưng đến nay người có nhiều nhà đất vẫn chỉ nộp thuế đất phi nông nghiệp hằng năm, thuế thu nhập cá nhân 2% khi bán căn nhà thứ hai. Nhà đất bị bỏ hoang cũng chẳng sao; người sở hữu cứ “mạnh dạn” ôm, đầu cơ chờ giá lên mà không phải tốn kém thêm chi phí nghĩa vụ tài chính... Trong bối cảnh đó, giá nhà tăng như hiện nay vượt xa khả năng mua nhà của đại đa số người dân. Giá nhà tăng có nhiều lý do, như cung ít cầu nhiều, lệch pha phân khúc (nhà, căn hộ cao cấp quá nhiều trong khi nhà, căn hộ vừa túi tiền lại “tuyệt chủng”). Nếu có luật về thuế bất động sản điều tiết, những méo mó của thị trường chắc chắn sẽ được uốn nắn. Những đô thị hoang sẽ không còn, giá đất sẽ bớt sốt, giá căn hộ ngừng tăng nếu bớt đi những người gom cả lô, cả tầng để chờ thời giá tăng cao rồi bán... Thế nhưng câu chuyện áp thuế bất động sản chỉ nằm ở đề xuất nên nhà đầu tư vẫn tham gia, giao dịch. Mới đây, hàng ngàn người chen nhau đấu giá và đẩy giá một số lô đất tại các xã vùng ven cách trung tâm Hà Nội hơn 30km lên cao ngất ngưởng. TS Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cũng cho rằng, muốn đánh được thuế tài sản, trước mắt cần kiểm soát được giao dịch bất động sản. Một khi vẫn còn tình trạng sang tay nhà đất không qua ngân hàng, sàn giao dịch bất động sản…, sẽ khó mà đánh thuế tài sản, vì không thể chứng minh được họ có bao nhiêu tài sản để đánh thuế. Khi không thể biết được mỗi người có bao nhiêu bất động sản, việc đánh thuế chỉ làm méo mó hơn thị trường bất động sản, khiến nhà đất khan hiếm hàng hơn và người có thu nhập ở mức trung bình, dưới trung bình khó có cơ hội tiếp cận nhà ở. Còn ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM cho hay, để điều tiết thị trường phát triển theo hướng an toàn, lành mạnh, bền vững, cần để giá đất tuân theo quy luật thị trường, khơi thông pháp lý, tạo thêm nguồn cung là hết sức quan trọng. Kiểm soát cung - cầu là tốt nhất đối với thị trường bất động sản trước khi dùng những công cụ từ chính sách như đánh thuế bất động sản. NGỌC MAI Mới đây, cả Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính đều đề xuất chính sách điều chỉnh những trường hợp sở hữu, sử dụng nhiều nhà, đất để hạn chế đầu cơ, mua đi bán lại trong thời gian ngắn để kiếm lời. Theo nhiều chuyên gia, đề xuất này không mới và không làm người dân lo lắng, vì mãi cũng chỉ mới nằm ở đề xuất. Giá nhà đất thời gian qua tăng mạnh dù giao dịch thực tế không nhiều ẢNH: NHƯ Ý Cụ thể, với hành vi vi phạm về nồng độ cồn chưa vượt quá 50 miligam/100 mililit máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở, Nghị định 100 phạt tiền từ 6 triệu đến 8 triệu đồng; với dự thảo Nghị định sửa đổi đề xuất giảm còn 800 nghìn đến 1 triệu đồng, đối với ô tô; Với xe máy theo Nghị định 100 phạt từ 2 triệu - 3 triệu đồng, giảm xuống còn 400600 nghìn đồng. Ông Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch Hiệp hội vận tải Ô tô Việt Nam - một trong các cơ quan được ban soạn thảo tham vấn ý kiến cho dự thảo Nghị định cho biết, việc ban hành Nghị định mới để thay thế các nội dung của Nghị định 100 cho phù hợp với tình hình mới là rất cần thiết. Thiếu tá Đinh Vạn Sơn, Phó Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3 - Cục CSGT cho biết, trong quá trình tuần tra, xử lý vi phạm trên các tuyến cao tốc, lực lượng chức năng đang phải lập ít nhất 2 - 3 biên bản cho mỗi trường hợp vi phạm, gồm biên bản vi phạm, biên bản giữ bằng, biên bản tạm giữ xe (nếu phải giữ phương tiện). Nếu một số lỗi của lái xe được trừ điểm thì giảm rất nhiều thủ tục hành chính cho lực lượng chức năng và người dân tham gia giao thông. Đại diện Cục CSGT cũng cho biết, hiện nay, pháp luật quy định các hành vi vi phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng về trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì bị tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn từ 1 tháng đến 24 tháng. Mỗi năm cơ quan chức năng tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn trên 500 nghìn trường hợp vi phạm. Khi bị tước quyền sử dụng, người lái xe không được phép điều khiển phương tiện, dẫn đến tác động không nhỏ đến các hoạt động đi lại, sản xuất kinh doanh, đời sống hàng ngày của người dân. Việc tước quyền sử dụng GPLX đang thực hiện thủ công, nhiều người vi phạm bỏ giấy phép không đến nhận, tồn đọng nhiều GPLX tại cơ quan xử phạt. Do vậy, việc áp dụng quy định trừ điểm GPLX khi vi phạm giao thông vừa nâng cao tính răn đe, hiệu quả vừa văn minh. TRỌNG ĐẢNG ĐỀ XUẤT ĐÁNH THUẾ NGƯỜI SỞ HỮU NHIỀU NHÀ, ĐẤT: Không mới, khó khả thi tham gia giao thông. Thậm chí còn có hành vi không chuẩn mực, không chấp hành việc kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng, vi phạm nồng độ cồn. Chính vì vậy, việc ban hành chỉ thị, yêu cầu xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn là hết sức cần thiết. Dù là cán bộ, công chức, viên chức hay người dân bình thường cũng đều phải chấp hành nghiêm các quy định. “Ma men” chẳng phân biệt, cũng chẳng loại trừ ai cả. Vì thế, nếu đã vi phạm đều phải xử lý công bằng, không có ngoại lệ. Chưa kể, đã là cán bộ, đảng viên, càng phải gương mẫu chấp hành theo quy định. Do vậy, ngoài việc xử lý nghiêm minh, nghiêm cấm việc bao che, giấu giếm, cần phải xem xét cả đến trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị có nhiều cán bộ, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn, đặc biệt với các hành vi chống đối, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng. Liên quan đến chuyên đề giám sát về trật tự, an toàn giao thông, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều ý kiến cũng đề cập đến ý thức của người dân khi tham gia giao thông: Cũng là con người đấy, khi đi ra nước ngoài thì chấp hành rất tốt quy định về trật tự an toàn giao thông, nhưng khi về Việt Nam lại vượt đèn đỏ, vi phạm rất nhiều. Nguyên nhân do ý thức tham gia giao thông hay vì chế tài chưa được thực hiện nghiêm, thưa ông? Phải thẳng thắn nhìn nhận, ý thức của người tham gia giao thông của chúng ta chưa thực sự tốt. Ở nước ngoài, khi tham gia giao thông mà vi phạm, bị xử phạt rất nặng, trừ lương, trừ thẳng tiền trong tài khoản. Cho nên, đi ở nước ngoài rất sợ bị phạt, các chủ phương tiện, kể cả người đi bộ đều chấp hành rất nghiêm. Người Việt Nam khi đi ra nước ngoài thấy như vậy cũng ý thức phải chấp hành nghiêm. Thế nhưng khi tham gia giao thông ở trong nước, thấy vi phạm diễn ra nhiều thì hùa theo. Ô tô còn sợ phạt nguội, với xe máy, cứ ngã tư nào có cảnh sát giao thông thì chấp hành, còn nếu không có lại vượt đèn đỏ, đi vào đường cấm, đường ngược chiều, bị phát hiện thì rú ga bỏ chạy… THÀNH NAM (Thực hiện) Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Bộ Công an đề xuất phạt tiền từ 800.000 đồng - 1 triệu đồng đối với lái xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu, hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở. Theo quy định hiện hành tại Nghị định 100, mức tiền phạt từ 6 - 8 triệu đồng. Đối với vi phạm nồng độ mức 2 và mức 3, có nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng trở lên, Bộ Công an đề xuất giữ nguyên quy định xử phạt tiền như trong Nghị định 100, chỉ đề xuất thay đổi quy định tước giấy phép lái xe thành quy định trừ điểm giấy phép lái xe. Ngoài ra, Bộ cũng đề xuất phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở. Theo quy định hiện hành, mức phạt tiền áp dụng từ 2 - 3 triệu đồng. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, đánh thuế đối với bất động sản có thể là công cụ để kiềm chế giá đất tăng phi mã, giảm đầu cơ, ngăn chặn thao túng thị trường, đưa bất động sản về giá trị thực. Tuy nhiên, với cơ chế quản lý thông tin đất đai chưa thực sự rõ ràng như hiện nay, việc đánh thuế không dễ.

6 KHOA GIÁO n Thứ Ba n Ngày 1/10/2024 Dự chương trình có bà Nguyễn Thị Kim Chi, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, cùng thầy cô và học sinh của 3 trường THCS Cầu Giấy, THCS - THPT Nguyễn Siêu, Tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Sau lễ chào cờ trang nghiêm, đại biểu, khách mời cùng thầy cô giáo, học sinh dành phút mặc niệm cho những người đã tử vong trong cơn bão số 3. Phát biểu mở đầu chương trình, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh, bước vào năm học 2024-2025, trong khi hàng ngàn bản làng chưa kịp rộn vang tiếng hát, những trang vở viết chưa hết trang đầu, thì bão số 3 ập về. Đến nay, sau 21 ngày cơn bão mạnh nhất trong 30 năm đổ bộ vào đất liền Việt Nam, có hàng chục các bạn học sinh ở nhiều bản làng trên miền núi phía Bắc đã khép lại những giấc mơ đẹp; hàng trăm em dang dở những nụ cười và hàng ngàn em không thể đong đầy niềm vui. Phần giao lưu giữa người dẫn chương trình Mỹ Lan và thầy trò đến từ Trường tiểu học - THCS số 1 Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai), khiến ai nấy đều nghẹn ngào rớt nước mắt. Em Hoàng Anh Quân, học sinh lớp 8 của trường đã chia sẻ lại câu chuyện đau thương khi lũ ập về cuốn trôi bố và nhà cửa. Quân ôm mặt khóc nghẹn ngào khi MC hỏi về điều mong ước: “Em mong bố sống lại để cả nhà được quây quần như trước kia”. Em bày tỏ mơ ước lớn lên trở thành thầy giáo. Thầy Phạm Đức Vinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS số 1 Phúc Khánh, chia sẻ nỗi đau khi cùng lúc mất tới 13 học sinh. Sau trận sạt lở, thầy vận động đưa học sinh ở điểm trường lẻ ra điểm chính ăn ở bán trú và học tập. Ở trường các con được ăn no, mặc ấm, được đi học. “Khó khăn của trường hiện nay là nhà ăn, nhà bán trú có quy mô nhỏ. Hiện học sinh ở lại đông nên nhà trường trưng dụng thư viện làm chỗ ở tạm thời cho các em”, thầy Vinh nói. Theo thầy Vinh, từ khi học sinh quay lại trường ăn ở nội trú, thầy cô giáo ở lại trường để vừa dạy, vừa chăm sóc các em. Với 28 cán bộ giáo viên, hằng ngày, trường cắt cử 1/3 cán bộ, giáo viên ở lại chăm sóc học sinh luân phiên. Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao tặng em Quân sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng. Số tiền được trích ra từ sự chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, thầy cô giáo, nhà trường, học sinh. Tại chương trình, Trường THCS Cầu Giấy trao tặng Trường Tiểu học - THCS số 1 Phúc Khánh số tiền 20 triệu đồng để thầy trò nhà trường mua thêm thiết bị phục vụ bán trú. NHIỀU ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH VỚI CHƯƠNG TRÌNH Tại lễ phát động, Công ty TNHH Một thành viên PACIFIC CROSS Việt Nam trao tặng 3.000 suất bảo hiểm tai nạn cá nhân cho học sinh vùng cao. Dịp này, qua báo Tiền Phong, các doanh nghiệp cũng như cán bộ công nhân viên báo trao gần 14.000 suất bảo hiểm tai nạn cá nhân trị giá gần 300 triệu đồng để tặng cho học sinh các trường miền núi. Thông qua chương trình, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam dành số tiền 500 triệu đồng ủng hộ cho 5 trường học ở tỉnh Lào Cai để hỗ trợ các nhà trường mua sắm trang thiết bị dạy học. Ngoài ra, chương trình đón nhận sự ủng hộ từ các phòng GD&ĐT, các nhà trường, cá nhân với số tiền 1.181.452.000 đồng. Anh Văn Quỳnh, Chánh Văn phòng Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh cơ sở Cầu Giấy đại diện nhà trường ủng hộ 100 triệu đồng cho chương trình. Anh Quỳnh cho biết, trước đó, nhà trường đã quyên góp được số tiền gần 1,6 tỉ đồng từ cha mẹ học sinh, Ban giám hiệu, thầy cô giáo gửi đi nhiều nơi để ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Ngoài ra, học sinh quyên góp được hơn 8.000 sách giáo khoa, nhiều vật dụng như: khăn, mũ, hộp bút... gửi tặng học sinh vùng lũ. Khi chương trình kết thúc, bà Lê Kim Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy trao đổi với thầy Vinh về tái thiết trường, lớp, tình hình dạy học. Bà Kim Anh cho biết, thầy trò ngôi trường chất lượng cao của quận sẽ kết nối và hỗ trợ Trường Tiểu học - THCS số 1 Phúc Khánh trong nâng cao chất lượng giáo dục học sinh. NGHIÊM HUÊ - HÀ LINH Tham dự chương trình “Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường” tại Trường THCS Cầu Giấy, quận Cầu Giấy (Hà Nội) sáng 30/9, nhiều người nghẹn ngào, rớt nước mắt vì câu chuyện của cậu bé mồ côi Hoàng Anh Quân đến từ Làng Nủ (huyện Bảo Yên, Lào Cai). Trong khuôn khổ lễ phát động sáng 30/9, Ban tổ chức chương trình “Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường” ngay lập tức nhận được cam kết ủng hộ 1.681.452.000 đồng. Các khoản ủng hộ, gồm: 14.000 thẻ bảo hiểm tai nạn cá nhân cho học sinh vùng cao trị giá 300 triệu đồng; Quỹ Tâm Tài Việt trao số tiền 500 triệu đồng ủng hộ cho 5 trường học để mua sắm trang thiết bị dạy học tại tỉnh Lào Cai; một cá nhân giấu tên ủng hộ 100 triệu đồng và các phòng GD&ĐT, các trường học tại Hà Nội ủng hộ số tiền hơn 1 tỉ đồng. Sau lễ phát động, chương trình sẽ tiếp tục tiếp nhận đóng góp của các nhà hảo tâm trên cả nước. Về phương án phân bổ, Ban Tổ chức sẽ dành số tiền quyên góp được trong chương trình “Cùng Tiền Phong nâng bước em đến trường” để ưu tiên lập sổ tiết kiệm cho các em mồ côi trong quá trình học tập với định mức khoảng 2030 triệu đồng/em, tùy vào nguồn kinh phí vận động được. Để triển khai cấp sổ tiết kiệm cho các em, Ban Tổ chức phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo và tỉnh đoàn để lập danh sách. Sổ tiết kiệm sẽ kèm theo các biện pháp để kiểm soát việc sử dụng tiền vào mục đích học tập cho các em. Tiếp theo, Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ các em học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như nhà bị đổ sập, bố mẹ bị thương tật do bão Yagi... Ngoài hỗ trợ các em học sinh, Ban Tổ chức rất mong nhận được sự ủng hộ bằng kinh phí, vật phẩm để giúp các trường học bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Ngoài số tiền ủng hộ chương trình “Cùng Tiền Phong tiếp sức em tới trường”, Ban Tổ chức sẽ điều chuyển kinh phí gần 2 tỷ đồng còn lại của chương trình “Chung tay khắc phục hậu quả bão Yagi” (cũng do báo Tiền Phong phát động từ ngày 11/9/2024) để thực hiện các nội dung của chương trình “Cùng Tiền Phong tiếp sức em tới trường” nêu trên. BAN BẠN ĐỌC VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI Ưu tiên hỗ trợ cho trẻ mồ côi do bão Yagi Em Hoàng Anh Quân học sinh lớp 8 đến từ Làng Nủ Bạn học sinh xúc động trước câu chuyện của Hoàng Anh Quân Chương trình có giá trị hơn những bài học trên sách vở Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi khẳng định, những đóng góp của đơn vị, cá nhân có ý nghĩa vô cùng to lớn, nhưng điều đáng quý hơn là sự lan tỏa của chương trình, mang đến thông điệp phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều của người Việt Nam. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT cảm ơn các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, nhà tài trợ đã có chia sẻ, ủng hộ cho ngành trong suốt thời gian qua; đồng thời dành lời cảm ơn báo Tiền Phong cùng tập thể Ban biên tập, các biên tập viên, phóng viên của báo đã đồng hành, với những ý tưởng, thành tâm, trách nhiệm của mình, tổ chức lễ phát động hôm nay với chương trình lan tỏa thông điệp tái thiết các ngôi trường, từng bước đưa học sinh trở lại trường học. Bà Chi mong, thời gian tới, báo Tiền Phong luôn là người bạn đồng hành với tuổi thơ của các em học sinh và quan trọng hơn là đồng hành với ngành giáo dục tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho học sinh. Bà Chi đánh giá, chương trình hôm nay là một thông điệp ý nghĩa, nó giá trị hơn nhiều những bài học trên sách vở. NSND Xuân Bắc mong các em viết tiếp tương lai NSND Xuân Bắc có mặt từ sớm để tham gia chương trình Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường. Anh đã chuẩn bị 50 phần quà tặng, mỗi phần trị giá 100 nghìn đồng để các em học sinh có thể mua sách vở, đồ dùng học tập tại Nhà sách Tiền Phong. Anh mong với sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, các em có hoàn cảnh khó khăn có thể viết tiếp tương lai của mình. Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam khẳng định, chương trình một lần nữa lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy các em nhỏ ý thức rõ hơn về giá trị văn hóa truyền thống mà ông cha để lại như tinh thần Lá lành đùm lá rách, Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ… Mới đây, NSND Xuân Bắc và NSND Tự Long đã tới vùng ngập nặng của thị xã Sơn Tây (Hà Nội) để trao quà Trung thu cho trẻ em khó khăn. Nhà hát Kịch Việt Nam cũng thực hiện thành công chương trình nghệ thuật Trung thu không xa cách, ủng hộ trẻ em chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3. GIA LINH Lan tỏa yêu thương, hi vọng CÙNG TIỀN PHONG NÂNG NSND Xuân Bắc tại chương trình Cùng Tiền Phong nâng bước em tới trường

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==