Tiền Phong số 274

TRANG 5 Tăng lương để tìm người tài lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước TRANG 8 + 9 Mơ “hút” các đoàn làm phim quốc tế, nhưng không có phim trường THỨ HAI 30/9/2024 Số 274 0977.456.112 TRANG 11 TRANG 14 “NGẬM TRÁI ĐẮNG” VỚI GIẤC MƠ LÀM VIỆC Ở TRỜI TÂY Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đại biểu trao đổi với trẻ em bên hành lang phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II ẢNH: NHƯ Ý TRANG 6 + 7 BẢO VỆ TRẺ EM MỌI LÚC, MỌI NƠI Những chất vấn “nảy lửa” tại nghị trường Đề xuất cấm thuốc lá điện tử là đi đúng hướng XÂY DỰNG TÌNH BÁO QUỐC PHÒNG TINH GỌN, HIỆU QUẢ TRANG 2 Tướng lĩnh Quân đội đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm và làm việc tại Tổng cục 2, ngày 29/9 ẢNH: PHẠM HƯNG Đường sắt tốc độ cao sẽ đột phá phát triển kinh tế Kỳ 1: Đủ chiêu thức “dụ” khách hàng LÀM SÂU SẮC HƠN KHUÔN KHỔ HỢP TÁC SONG PHƯƠNG TRANG 12 CHUYẾN THĂM CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM ĐẾN MÔNG CỔ, IRELAND, PHÁP: PHIÊN HỌP GIẢ ĐỊNH QUỐC HỘI TRẺ EM LẦN THỨ II, NĂM 2024:

2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 30/9/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET - Hôm rồi hội đồng làng có cuộc họp đầy tính nhân văn… - Mõ cứ nói như đúng rồi ấy! Làng mình là làng văn hoá, nhân văn là cốt lõi của văn hoá, thế nên có cuộc họp nào của làng không xuất phát từ nhân văn, nhân bản? - Biết thế, nhưng khi đi vào câu chuyện cụ thể, con người cụ thể mới thấy tính nhân văn rõ hơn… - Mõ nói cụ thể cho mọi người hiểu được không? - Mọi người thừa biết đấy, công bộc làng mình hầu hết đề cao phẩm giá, sống thanh bần, liêm chính nên rất vất vả. Ngoài đầu tắt mặt tối việc công lại phải đảm đương xây dựng gia đình gương mẫu, trách nhiệm hai vai luôn nặng gánh. Muốn đi thị sát các thôn trong làng , thời này rồi mà cưỡi chiếc xe máy cà tàng nhìn rất tội khổ. Quan chức làng bên một bước lên xe mát rượi, cứ thấy tủi thân cho quan làng mình thế nào ấy… - Mõ trăn trở vậy ắt đã có cao kiến cải thiện tình hình? - Đương nhiên là Mõ đã có chủ kiến, vì thế hôm nay Mõ muốn xin ý kiến mọi người. - Phương án thế nào? - Mõ định ra lời kêu gọi các con dân trong làng người có ít góp ít, người có nhiều hỗ trợ nhiều tạo được một khoản giúp công bộc làng mua cái ô tô cho nhàn thân mỗi khi đi kinh lí. Thân nhàn thì hiệu quả công việc mới cao được. - Cũng khả thi, nhưng hỏi Mõ, thiên hạ đã có ai làm việc tương tự vậy chưa? - Rồi, nhưng quy mô, mức độ của họ nhỏ, bởi họ chỉ quanh quẩn trong lớp học thôi. Cụ thể có giáo viên vận động, kêu gọi phụ huynh đóng góp mua cho cô cái máy tính xách tay. Làng ta được tiếng ăn nên làm ra, kêu gọi mua cho quan làng chiếc ô tô thì không có gì là quá đáng lắm nhề. Thế nào, mọi người đồng ý nhé! -!!! MÕ LÀNG Không quá đáng lắm! TIN Bộ đội Công binh hoàn thành lắp đặt cầu phao thay thế cầu Phong Châu Ngày 29/9, Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) đã hoàn thành việc bắc cầu phao nối hai bên bờ sông Hồng thuộc huyện Tam Nông và Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ). Vị trí cầu ở phía hạ lưu, cách địa điểm cầu Phong Châu khoảng 300m. Sau khi cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249 Công binh hoàn thành công tác rà soát, kiểm tra mọi công tác chuẩn bị, đặc biệt là công tác an toàn để lắp đặt cầu phao, các phà nhịp, cánh cầu đã được bộ đội Công binh khớp nối, điều chỉnh, hoàn thiện để phục vụ các đại biểu xuống kiểm tra, tham quan. Sau khi hoàn thành việc bắc cầu, Lữ đoàn 249 tổ chức thông xe kỹ thuật, kiểm tra, hiệu chỉnh kỹ thuật, hoàn tất các công đoạn. Dự kiến, hôm nay (30/9), bắt đầu thông xe phục vụ nhu cầu đi lại trước mắt của người dân. Trong quá trình vận hành cầu phao, lực lượng Công binh sẽ nắm chắc tình hình dòng nước, lưu lượng, tốc độ, quy luật dòng chảy để vận hành an toàn tuyệt đối các hoạt động qua lại trên cầu phao. Thời gian bảo đảm giao thông qua cầu dự kiến từ 6 giờ đến 22 giờ hằng ngày. Đồng thời, đơn vị vận hành cầu phao sẽ tổ chức cắt cầu cho các phương tiện thủy lưu thông hằng ngày từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau. Trong khoảng thời gian từ 5 giờ đến 6 giờ sáng hằng ngày, Công binh sẽ tiến hành nối cầu. VIẾT HÀ - NGUYỄN MINH Mở chuyến bay thẳng từ Ba Lan đến Khánh Hòa Ngày 29/9, Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Vietnam cho biết: Nhằm thúc đẩy phát triển ngành du lịch Việt Nam mở rộng thêm nguồn khách thị trường châu Âu, Anex Việt Nam đã phối hợp cùng với Hãng hàng không SkyUp Airlines vận chuyển khách du lịch thị trường Ba Lan bay thẳng từ sân bay Warszawa (Ba Lan) đến sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa). LỮ HỒ TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: XÂY DỰNG TÌNH BÁO QUỐC PHÒNG TINH GỌN, HIỆU QUẢ Ngày 29/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và làm việc với Tổng cục 2 (Bộ Quốc phòng). Cùng tham gia đoàn có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Chánh Văn phòng T.Ư Đảng Nguyễn Duy Ngọc. Ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích, truyền thống vẻ vang của ngành Tình báo Quốc phòng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tác động trực diện, nhanh chóng đến nước ta, tích cực và tiêu cực đan xen. Điều này đặt ra đối với Tình báo Quốc phòng trọng trách ngày càng nặng nề hơn, đòi hỏi phải nỗ lực, quyết liệt hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Tình báo Quốc phòng phải không ngừng chăm lo tăng cường tính giai cấp, tính cách mạng, luôn khẳng định là lực lượng tuyệt đối trung thành, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan tình báo chiến lược. Bên cạnh đó, Tình báo Quốc phòng phải phục vụ hiệu quả, đắc lực hơn nữa cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và các ban, bộ, ngành địa phương trong đánh giá, nhận định tình hình, xác định chủ trương, sách lược và xử lý các tình huống; phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, xứng đáng với sự tin cậy đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Tình báo Quốc phòng cần thường xuyên rà soát tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng “tinh gọn, hiệu quả, đúng chức năng”; bảo đảm tính phù hợp ngày càng cao giữa số lượng và chất lượng, giữa các thành phần lực lượng, giữa chức năng nhiệm vụ với quy mô, chất lượng tổ chức và khả năng thực hiện nhiệm vụ, giữa lực lượng thực hiện nhiệm vụ hiện tại với lực lượng kế cận, kế tiếp. Cùng với việc xây dựng thế trận tình báo vững chắc, linh hoạt, phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của các phương thức, lực lượng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý ngành Tình báo Quốc phòng phải luôn đặt trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tình báo cách mạng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần “7 dám”, luôn “kiên quyết, kiên trì, kiên định”, phát huy bản lĩnh chính trị, nhạy bén trong phát hiện những yếu tố mới, tham mưu hoạch định đường lối, chính sách, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài. THỤY DU VỤ SẠT LỞ NGHIÊM TRỌNG TẠI HÀ GIANG: Nhanh chóng ứng cứu người dân, phương tiện bị mắc kẹt, mất tích Cơ quan chức năng huyện Bắc Quang (Hà Giang) thông tin: Vụ sạt lở nghiêm trọng tại Quốc lộ 2, Km 51 ở xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang vào sáng 29/9 đã làm 1 người chết, 2 người mất tích và 4 người bị thương. Có 5 ngôi nhà bị sập; 6 phương tiện đang lưu thông bị hàng nghìn m3 đất đá sạt đẩy xuống ta luy âm, trong đó có 1 xe khách, 2 xe tải, 3 xe con và nhiều xe máy. Tính đến 16 giờ chiều 29/9, các lực lượng chức năng đã cứu được 4 người bị thương. Trong đó, 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang, 1 người được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ sạt lở, Công an tỉnh Hà Giang đã huy động đông đảo cán bộ, chiến sĩ, phương tiện đặc chủng khẩn trương xuống khu vực sạt lở thực hiện cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân di dời đến nơi an toàn. Đồng thời bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực sạt lở, tuyệt đối không cho người dân đi lại qua các khu vực sạt lở nghiêm trọng để đảm bảo an toàn. Cùng với lực lượng Công an, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 877 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Quang khẩn trương đến xã Việt Vinh tiếp cận hiện trường để ứng cứu người, phương tiện đang bị kẹt và tìm kiếm người mất tích. MINH TÂM ĐẮK LẮK: Thêm ca tử vong vì sốt xuất huyết Ngày 29/9, tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn vừa ghi nhận trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Đây là trường hợp thứ 2 tử vong tại Đắk Lắk do sốt xuất huyết tính từ đầu năm tới nay. Bệnh nhân tử vong là bà T.T.H.H (49 tuổi, trú thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk). Theo thông tin ban đầu, ngày 20/9, bà H có triệu chứng sốt cao liên tục, kèm đau đầu, uống thuốc hạ sốt nhưng không thuyên giảm. Bà H được người thân đưa đi khám và điều trị tại BVĐK Hòa Bình (thị xã Buôn Hồ). Sau đó, bà H được chuyển đến BVĐK vùng Tây Nguyên với chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue ngày 3, có dấu hiệu cảnh báo tổn thương gan, tăng huyết áp, viêm dạ dày. Tuy nhiên, bệnh diễn biến nặng, bà H được chuyển viện đến Bệnh viện Nhiệt đới (TP.HCM). Do tình trạng bệnh nặng, bà H được gia đình xin đưa về và tử vong sau đó. Trước đó, ngày 15/8, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận ca tử vong đầu tiên là bệnh nhân 11 tuổi, trú TP.Buôn Ma Thuột. Bệnh nhân tử vong với chẩn đoán sốc do sốt xuất huyết Dengue nặng cuối ngày thứ 5, suy đa tạng nặng, thừa cân. HUỲNH THUỶ Tướng lĩnh Quân đội đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm và làm việc tại Tổng cục 2, ngày 29/9 ẢNH: PHẠM HƯNG

3 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 30/9/2024 ĐÔ THỊ HOÁ NHANH ĐẶT RA NHIỀU NGUY CƠ! Thưa ông, sau đợt bão và mưa lớn sau bão vừa qua, nhiều đô thị ở miền Bắc ngập lụt nghiêm trọng. Ông có thể phân tích nguyên nhân của tình trạng này? Hiện nay, khí hậu toàn cầu biến đổi rất mạnh. Nhiệt độ nước biển tăng lên, dâng cao, cung cấp thêm năng lượng cho các trận bão, làm cho mưa bão thêm cực đoan. Diện tích và chất lượng rừng đang suy giảm càng khiến nhiệt độ Trái đất, nước biển tăng lên. Các đô thị, siêu đô thị do con người xây dựng cũng góp phần làm cho khí hậu Trái đất biến đổi. Chúng ta có thể nhận thấy, nhiệt độ trung bình ở đô thị có thể chênh 1 - 2 độ với vùng nông thôn. Rồi chất thải sinh hoạt tăng lên, mật độ phương tiện giao thông dày đặc, bê tông hoá khắp nơi… Tất cả điều đó tạo nên trạng thái cực đoan của khí hậu. Bão lớn hơn, mưa lớn hơn, hạn hán cũng khốc liệt hơn. Đối với các đô thị, tác động của mưa bão có thể gây ra ngập lụt. Điều này có phần do quy hoạch. Khi anh “cứng hoá” tất cả mặt đất, diện tích cây xanh, lòng sông bị thu hẹp, dẫn đến áp lực cho tiêu, thoát nước. Trước đây, diện tích mặt đất có thể ngấm nước được khoảng 30%. Nhưng khi bê tông hoá rồi, toàn bộ lượng mưa xuống sẽ tạo thành dòng chảy. Hạ tầng ngay lập tức chưa thể đáp ứng được, trong khi mưa cực đoan diễn ra nhiều. Ví dụ như ở ĐBSCL, trong nghiên cứu vài năm gần đây, những trận mưa lớn đã tăng 9 - 17% tổng lượng mưa. Hệ thống tiêu thoát nước chưa nâng cấp, trong khi chúng ta liên tục mở rộng đô thị, thì hệ thống thoát nước không đáp ứng được. Ở TPHCM, khi làm việc với thành phố, chúng tôi cũng nói, về vĩ mô, kênh mương của thành phố có thể đáp ứng được việc tiêu, thoát nước, nhưng còn nước có ra được kênh, mương hay không thì lại là chuyện khác. Cứ hình dung, cùng một căn phòng, nếu đô thị hoá một nửa, thì tiêu thoát nước cần đường ống đường kính 30cm. Nhưng khi chúng ta đô thị hoá cả căn phòng, trong khi đường ống vẫn thế, và kéo dài hơn, thì không thể đáp ứng được. Trong khi đó, lượng mưa lại tăng hơn. Như ở thành phố Hà Nội, theo nghiên cứu, lượng mưa trung bình đã tăng lên rất nhiều. Chưa kể tác động tiêu cực của tăng bê tông hoá đô thị. Việc này đặt ra vấn đề cần xem xét về chiến lược quy hoạch đô thị, chúng ta cứng hoá đến đâu, cứng hoá những chỗ nào. Tất nhiên, ở thành phố, bê tông hoá để tăng diện tích phục vụ người dân, như tăng diện tích đỗ xe, tuy nhiên, cần xem xét có phải cứng hoá nhiều không, hay là chỉ dùng gạch tự chèn như trước đây, để tăng hệ số thẩm thấu nước. Đô thị cũng cần nhiều cây xanh hơn, góp phần làm giảm nhiệt độ trung bình của đô thị… Tôi nghĩ rằng, cần rà soát, xem xét tổng thể quy hoạch đô thị, giao thông, tiêu thoát nước… để xử lý căn cơ vấn đề này. AN TOÀN THOÁT LŨ LÀ ƯU TIÊN SỐ 1 Như ông vừa nói, sau đợt bão lũ vừa qua, chúng ta có cần xem xét lại một số quy hoạch để chủ động ứng phó. Ví dụ như thành phố Hà Nội đã thông qua Quy hoạch sông Hồng trên địa bàn thành phố, thưa ông? Nguyên tắc lớn nhất khi thực hiện quy hoạch liên quan đến một con sông là phải đảm bảo tiêu chí thoát lũ, bởi nó liên quan đến phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân trước hết, trên hết, sau đó mới tính tới các yếu tố phát triển kinh tế - xã hội. Tiêu chí đó là không được bỏ. Khi còn công tác tại Bộ NN&PTNT, theo tôi được biết, tiêu chuẩn thoát lũ của đồng bằng sông Hồng khi về đến Sơn Tây (TP Hà Nội) là 28.000 mét khối/giây, trong đó đổ vào sông Hồng là 20.000 mét khối/giây; sông Đuống là 8.000 mét khối/giây. Như vậy là cơ bản đảm bảo được. Ngoài ra, chúng ta cũng có dự phòng thoát lũ sang sông Đáy, hiện nay có thể đảm bảo được 2.500 mét khối/ giây. Trước đây, chúng ta cũng quy hoạch một số vùng chậm lũ, sau này do điều tiết được nước từ thượng nguồn, nên một số vùng không còn nằm trong quy hoạch. Quay lại với Quy hoạch sông Hồng, như tôi đã nói ở trên, hành lang thoát lũ phải đảm bảo không được vi phạm, để đáp ứng quy hoạch thoát lũ khoảng 28.000 mét khối/giây. Khu vực này không được động đến, đó là nguyên tắc. Còn khu vực ngoài hành lang thoát lũ, có thể tính toán, từ bờ sông đến khu vực nào, khoảng bao nhiêu mét thì có thể trồng hoa, có thể bố trí các hạng mục đáp ứng nhu cầu văn hoá, vui chơi giải trí của người dân. Những khu này có thể không được xây dựng, những năm lũ lớn đương nhiên có thể bị ngập. Khu vực nào được xây dựng, người dân có thể ở, cụ thể bố trí ra sao cần phải tính toán, phối hợp với bên quản lý đê điều. Nhưng cần xem bãi sông là một nguồn lực, đáp ứng được nhiều vấn đề về văn hoá, kinh tế - xã hội khi không có lũ lớn. Tham khảo kinh nghiệm của một số nước, họ di dân ở những khu vực sát sông, làm một “siêu đê” rộng vài trăm mét, trên thân đê cho người dân xây dựng nhà cửa, công trình, vừa đảm bảo đời sống người dân, không cần phải lo lũ lụt nữa… NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ “TRÀN SỰ CỐ” HỒ, ĐẬP Vừa qua, cũng có những lo ngại liên quan đến hồ, đập phía thượng nguồn các dòng sông khi nước lũ về quá lớn. Theo ông, cần làm gì để chủ động ứng phó với tình huống này? Sau đợt mưa lũ vừa qua, chúng ta có thể thấy, an toàn hồ, đập, đặc biệt là đập thuỷ điện là một vấn đề rất đáng lưu ý. Trường hợp hồ Thác Bà là một ví dụ điển hình. Đây là hồ điều tiết nhiều năm, tức là trong nhiều năm mới có một năm đầy hồ. Vậy mà vừa qua, lượng nước về nhiều gấp mấy lần so với năng lực xả của hồ. Kinh nghiệm từ các nước, với những trường hợp tương tự, họ có quy định về “tràn sự cố” để đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du phía dưới hồ. Liên quan đến bão, lũ, thiên tai, không được chủ quan, bởi đôi khi có sự cố không nói trước được. Cũng không ai có thể khẳng định các hồ đập phía thượng nguồn không bao giờ xảy ra sự cố. Có ý kiến cho rằng, nếu nguy cơ cao thì có thể phá đập, nhưng không đơn giản thế. Không phải phá đập khoảng 1 mét là giữ được 1 mét. Đập nước như thế, chỉ cần lỗ rò rỉ bằng lỗ chuột thôi đã tàn phá công trình rất nhanh rồi. Đến lúc có dòng chảy, nó sẽ phá vỡ hết kết cấu, rất nguy hiểm. Hàng tỷ, hàng triệu mét khối nước đổ xuống hạ du là cả một vấn đề rất lớn. Quan trọng hơn, nó tạo thành cột nước, phá huỷ rất khủng khiếp. Vì thế, bây giờ, ngay cả các tuyến đê, rồi các hồ đập rất cần có thiết kế về “tràn sự cố”. Khi lũ bất thường, chúng ta có thể cho tràn qua đó. Sau đợt lũ này, tôi nghĩ phải rà soát, nghiên cứu về vấn đề này. Các nước họ đều làm như vậy. Lúc đó, chỉ cần di dân, sau đó chủ động cho “tràn sự cố” để đảm bảo an toàn cho công trình, đảm bảo an toàn cho cả vùng hạ du. Trân trọng cảm ơn ông! TRƯỜNG PHONG - ĐỖ HỢP (thực hiện) Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, GS.TS Đào Xuân Học – nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh: Nguyên tắc lớn nhất khi thực hiện quy hoạch liên quan đến một con sông là phải đảm bảo tiêu chí thoát lũ, bởi nó phục vụ công tác phòng, chống thiên tai; phải đảm bảo an toàn tính mạng của người dân trước hết, trên hết, sau đó mới tính tới các yếu tố phát triển kinh tế - xã hội. Nhà cửa ven sông Hồng ở gần chân cầu Long Biên ngập trong nước lũ ẢNH: TRƯỜNG PHONG “Quy hoạch sông Hồng, như tôi đã nói ở trên, hành lang thoát lũ phải đảm bảo không được vi phạm, để đáp ứng quy hoạch thoát lũ khoảng 28.000 mét khối/giây. Khu vực này không được động đến, đó là nguyên tắc. Còn khu vực ngoài hành lang thoát lũ, có thể tính toán, từ bờ sông đến khu vực nào, khoảng bao nhiêu mét thì có thể trồng hoa, có thể bố trí các hạng mục đáp ứng nhu cầu văn hoá, vui chơi giải trí của người dân”. GS.TS ĐÀO XUÂN HỌC – nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Đảm bảo an toàn thoát lũ là ưu tiên số một ĐẦU TUẦN rò chuyện T

4 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 30/9/2024 GIẢM ĐẦU TƯ, GIẢM PHÁT THẢI Kết quả sơ kết các mô hình canh tác lúa thí điểm của đề án vừa qua cho thấy hiệu quả rõ rệt từ giảm chi phí và phát thải CO2. Ông Trần Văn Chung, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Phát Tài (huyện Châu Thành, Trà Vinh) cho biết, canh tác theo mô hình, bà con nông dân giảm được các khoản chi đầu vào, như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, năng suất cũng đạt và vượt so với canh tác truyền thống. Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cũng đánh giá, kết quả của các mô hình trồng lúa mới cho thấy, tổng chi phí đầu vào giảm 10-15% so với ruộng đối chứng theo cách làm truyền thống; giảm 40-50% lượng giống gieo sạ; giảm 30-40% lượng phân đạm; giảm 3-4 lần phun thuốc; giảm lượng nước tưới khoảng 30-40%. Giá thành sản xuất 1kg thóc giảm từ 7-20%, quy ra giảm từ 252 - 822 đồng/kg sổ với cách canh tác lúa truyền thống. Về kết quả giảm phát thải khí nhà kính, bình quân các mô hình trồng lúa thí điểm giảm được khoảng 5 tấn CO2e (lượng khí thải tương đương các-bon đi-ô-xít) cho 1ha so với ruộng đối chứng. Cụ thể, như tại Sóc Trăng, mô hình lúa thí điểm có lượng khí phát thải là 9,5 tấn CO2e/ha/vụ, trong khi lúa ngoài mô hình con số này là 13,5 tấn CO2e/ha/vụ, tức mô hình mới giảm gần 4 tấn CO2e/ha/vụ. ĐANG THỎA THUẬN VỚI WB VÀ TCAF Về việc bán tín chỉ carbon từ trồng lúa theo mô hình giảm phát thải, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam cho biết, Bộ đang thỏa thuận với Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tài chính carbon chuyển đổi (TCAF) để hoàn chỉnh các thủ tục chi trả thí điểm tín chỉ carbon. Từ đó, xây dựng cơ chế chi trả trình Chính phủ phê duyệt. Dự kiến vụ lúa Hè Thu 2025, hoặc vụ Đông Xuân 2025-2026 có thể chi trả thí điểm tín chỉ carbon, với khoảng 20 triệu USD (khoảng 487 tỷ đồng) từ Quỹ TCAF. Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, thực tế có những mô hình áp dụng quy trình canh tác lúa tương tự của đề án trồng lúa giảm phát thải và những HTX tham gia thực hiện được các đơn vị mua hồ sơ carbon, hay báo cáo giảm phát thải. Ông Nguyễn Văn Thích, Giám đốc HTX Tân Long (huyện Vị Thủy, Hậu Giang) cho biết, HTX của ông tham gia mô hình “Canh tác lúa thông minh ướt - khô xen kẽ, kết hợp đo lường và thu mua báo cáo giảm phát thải”. Kết quả đánh giá phát thải từ ruộng lúa của mô hình mang lại hiệu quả nổi trội so với ruộng lúa đối chứng canh tác theo phương thức truyền thống. HTX Tân Long được công ty đối tác hỗ trợ để ra báo cáo giảm phát thải và công ty thu mua báo cáo này theo kết quả đo được từ hệ thống vệ tinh. “Kết quả đo cho thấy, ruộng mô hình giảm được 3-4 tấn CO2/ha so với ruộng đối chứng canh tác theo phương thức truyền thống. Mỗi tấn CO2 giảm đó được họ mua với giá 20 USD. Đây gọi là báo cáo giảm phát thải, không phải tín chỉ carbon”, ông Thích nói và cho biết, tới đây HTX của ông sẽ nhân rộng mô hình và tham gia thí điểm Đề án 1 triệu ha lúa vào vụ Đông Xuân 2024-2025. Đảm nhận quy trình đo đếm giảm phát thải, tiến tới hình thành tín chỉ carbon của Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao là Viện Môi trường nông nghiệp (Bộ NN&PTNT). Trao đổi với PV Tiền Phong, PGS.TS Mai Văn Trịnh, Viện trưởng viện này cho biết, đề án đang ở giai đoạn thí điểm, chưa có ai được mua - bán tín chỉ carbon. Việc bán tín chỉ carbon là chuyện của những năm tới, năm 2025 mới triển khai các bước để thực hiện thí điểm chi trả và khoảng năm 2028 mới có nghị định chính thức về mua - bán tín chỉ carbon. “Muốn bán tín chỉ carbon phải có người mua, mình liên hệ với họ hoặc ngược lại, rồi các bên làm việc với nhau về tiêu chí. Bên mua phải điều tra hiện trạng, tiềm năng giảm phát thải… sau đó mới đi đến bàn bạc thống nhất, ký kết… Quá trình này cũng mất hàng năm, không phải ra ruộng mua được ngay đâu”, ông Trịnh phân tích. Nói về tín chỉ carbon, đại diện một số HTX cho biết, không ít bà con nông dân còn mơ hồ về khái niệm này. Ông Trần Văn Chung, Giám đốc HTX Phát Tài (Trà Vinh) chia sẻ: “Chúng tôi thường đi họp, tập huấn cũng mới nắm được cơ bản, còn người dân họ chưa hiểu lắm về việc này. Lợi ích của việc thực hiện canh tác theo mô hình lúa giảm phát thải là có, như giảm chi phí đầu vào, giảm phân, thuốc… và lúa đạt năng suất tốt. Tuy nhiên, lúa hiện vẫn bán theo giá thị trường bởi chưa có giá riêng cho lúa gạo giảm phát thải”. Thứ trưởng NN&PTNT Trần Thanh Nam đặc biệt nhấn mạnh, mục đích cao nhất của đề án lúa chất lượng cao là chứng minh được hiệu quả giảm chi phí sản xuất, giảm phát thải, tăng lợi nhuận cho nông dân, không phải là bán tín chỉ carbon. Vì vậy không “lái” đề án đi qua mục đích khác. CẢNH KỲ Bán tín chỉ carbon là một trong những kết quả kỳ vọng đạt được của việc thực hiện Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL (đề án), cho dù đó không phải là mục tiêu chính của đề án. Bộ Công Thương cho biết, ngày 29/9, tại Kỳ họp lần thứ 13 Ủy ban hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Trung Quốc (do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đồng chủ trì), Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đề xuất 6 giải pháp để nâng tầm quan hệ kinh tế, thương mại Việt Nam - Trung Quốc. Trong đó, để thúc đẩy giao thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị hai bên cũng cần không ngừng nâng cấp, cải thiện hạ tầng cửa khẩu biên giới thông qua mở mới các địa điểm chỉ định giám sát hải quan đối với trái cây, nông sản, lương thực tại các cửa khẩu đường bộ và đường sắt có đủ điều kiện. Song song đó, cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục, sớm khởi công xây dựng cầu biên giới tại Bản Vược (Lào Cai) - Bá Sái (Hà Khẩu), sớm tổ chức Lễ công bố nâng cấp cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng (Việt Nam) - Kim Thủy Hà (Trung Quốc) lên cửa khẩu quốc tế. Bộ trưởng Công Thương cũng đề nghị, phía Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy mở cửa thị trường cho nông sản của Việt Nam bao gồm các quả có múi, bơ, na, roi, thảo quả, đồng thời sớm hoàn tất việc ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch đối với một số trái cây đã được xuất khẩu theo diện truyền thống. “Đề nghị Bộ Thương mại Trung Quốc thúc đẩy Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc xem xét bỏ mặt hàng tôm hùm bông khỏi danh mục quy định cấm săn bắt, vận chuyển, buôn bán tại Trung Quốc”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề xuất. Phản hồi về các đề xuất của phía Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Thương mại Vương Văn Đào cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy hỗ trợ nhiều hàng hoá xuất khẩu khác của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc như cam có múi, bơ...Về tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu tôm hùm bông, ông nhắc lại kỷ niệm cùng Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên xử lý vấn đề này trong giai đoạn Covid-19 và cho biết, ông đã ăn tôm hùm bông, đánh giá rất cao chất lượng mặt hàng này. THỤC QUYÊN Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp Philippines tham quan mô hình thí điểm Đề án 1 triệu ha lúa ẢNH: CẢNH KỲ Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào tại Kỳ họp lần thứ 13 Ủy ban hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Trung Quốc ĐỀ ÁN 1 TRIỆU HA LÚA CHẤT LƯỢNG CAO, PHÁT THẢI THẤP: Xem xét thí điểm chi trả tín chỉ carbon Đề xuất Trung Quốc mở cửa cho bơ, na, roi, thảo quả của Việt Nam Lần đầu tiên được thưởng tiền khi trồng lúa giảm phát thải Vừa qua, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP. Cần Thơ phối hợp với Viện Nghiên cứu Lúa gạo quốc tế (IRRI) sơ kết thí điểm mô hình: “Khuyến khích kinh tế đối với nông dân thực hành sản xuất lúa theo gói canh tác ‘1 phải 5 giảm’ và giảm phát thải khí nhà kính” (mô hình không thuộc Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao phát thải thấp – PV). Kết quả, trong số 200 hộ nông dân tham gia, có 38 hộ nhận được nhận tiền thưởng do đạt mức giảm phát thải trên 1 tấn CO2 tương đương/ha (8 hộ), và dưới 1 tấn CO2 tương đương/ha (30 hộ). Tổng số tiền thưởng trên 20 triệu đồng. Đây cũng là lần đầu tiên ở Việt Nam, nông dân canh tác lúa giảm phát khí CO2 được nhận thưởng bằng tiền mặt. Ông Nguyễn Ngọc Huấn, Giám đốc HTX Khiết Tâm (huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) cho biết, canh tác theo quy trình giảm phát thải, xã viên giảm được lượng giống, phân, thuốc. Đặc biệt, quy trình góp phần thay đổi nhận thức của bà con nông dân trong xử lý rơm rạ sau thu hoạch. Thay vì đốt rơm tại chỗ, bà con cuộn rơm đưa ra khỏi ruộng, bán với giá 400.000 đồng/ha, vừa giúp cây lúa giảm ngộ độc hữu cơ, vừa tăng thêm thu nhập … CẢNH KỲ Thiết bị đo giảm phát thải tại mô hình ở quận Thốt Nốt, Cần Thơ ẢNH: CẢNH KỲ

5 KINH TẾ n Thứ Hai n Ngày 30/9/2024 LƯƠNG LÃNH ĐẠO DNNN CÒN THẤP, NHIỀU BẤT CẬP Tại tờ trình xây dựng dự thảo Nghị định quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong DNNN, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, cơ chế tiền lương, tiền thưởng hiện hành bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Cụ thể, có sự phân biệt giữa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp có cổ phần chi phối của Nhà nước. Có sự chênh lệch lớn tiền lương người quản lý giữa các doanh nghiệp ở ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. “Ngành sản xuất, công nghiệp, tiền lương bình quân của người quản lý khoảng 40 - 50 triệu đồng/ tháng/người; ngành viễn thông khoảng 60 - 90 triệu đồng/tháng/ người; ngành ngân hàng tài chính khoảng 100 - 120 triệu đồng/ tháng/người. Có doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, lương lãnh đạo lên đến 200 triệu đồng/ tháng/người”, tờ trình của Bộ LĐTB&XH nêu rõ. Theo đánh giá của Bộ LĐTB&XH, tiền lương của người quản lý trong doanh nghiệp đã được nâng lên nhưng vẫn thấp so với chức danh quản lý tương đương trên thị trường. Điều này chưa tạo được động lực thu hút người quản lý giỏi làm việc trong DNNN. Một số doanh nghiệp tư nhân trả lương cho người quản lý 130 - 150 triệu đồng/tháng/người; ngân hàng thương mại trả 150 - 200 triệu đồng/tháng/người, có trường hợp trả 250 - 300 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, người quản lý còn được hưởng tiền thưởng theo hiệu quả sản xuất, kinh doanh bằng 30 - 50% tiền lương. Cùng với đó, thẩm quyền đánh giá, quyết định mức lương của người quản lý chưa phù hợp. Trong đó, đại diện chủ sở hữu (hội đồng thành viên, kiểm soát viên) hưởng lương chung với ban giám đốc, do doanh nghiệp chi trả, làm giảm tính khách quan, độc lập và hiệu quả trong giám sát, chỉ đạo doanh nghiệp. Bất cập trong cơ chế tiền lương là vấn đề được nhiều doanh nghiệp phản ánh thời gian qua. Ví dụ được đưa ra là trường hợp Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất. Đây là DN thua lỗ do lịch sử để lại và cơ quan chủ quản đưa nhân sự mới từ đơn vị khác về vực dậy. Tuy nhiên, cơ chế lương của người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp này rất bất cập. Chia sẻ với PV Tiền Phong, một thành viên ban Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Dung Quất cho biết, DN lỗ do nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan. Đóng tàu Dung Quất lỗ lũy kế trước kia để lại. Vị này đề xuất, việc xác định quỹ lương cho người đại diện phần vốn cần loại trừ yếu tố khách quan. “Theo quy định hiện hành, nếu năm sau giảm lỗ so với năm trước, DN được xác định quỹ lương người đại diện theo quỹ tiền lương cơ bản. Lương cơ bản do chủ sở hữu quyết định nhưng cơ sở nào để quyết định thì chưa rõ ràng. Chủ sở hữu của đóng tàu Dung Quất là Bộ Công Thương hay Ủy ban (UB) Quản lý vốn nhà nước tại DN quyết định? Chúng tôi hỏi nhiều nơi kể cả Bộ Công Thương, Bộ LĐ TB&XH nhưng vướng mắc này chưa được giải quyết”, lãnh đạo đóng tàu Dung Quất phản ánh. Không chỉ vướng mắc ở tiền lương, để thu hút người tài lãnh đạo DNNN còn gặp vướng mắc về điều kiện bổ nhiệm. Trả lời câu hỏi về đề xuất thuê người nước ngoài làm lãnh đạo DNNN, ông Tô Dũng Thái - Chủ tịch HĐTV VNPT cho biết, quy định hiện nay, lãnh đạo DNNN phải có quy hoạch, là Đảng viên. Trong khi đó, nhiều nhân sự giỏi không đáp ứng điều kiện này. Ông Thái dẫn ví dụ, trong quá trình chuyển đổi số, VNPT có nhiều việc phải phối hợp với nhóm dự án khởi nghiệp có công nghệ mới. Khi hợp tác, VNPT cần bổ nhiệm chức vụ cho một đại diện nhóm khởi nghiệp, tuy nhiên người này chưa có quy hoạch, chưa là Đảng viên. Để giải quyết việc này, Ban Thường vụ VNPT ra nghị quyết nhất trí việc bổ nhiệm chưa có tiền lệ nhưng mang lại lợi ích và phải chịu trách nhiệm tập thể. NHIỀU ĐỀ XUẤT MỚI VỀ LƯƠNG LÃNH ĐẠO DNNN Để giải quyết bất cập, hạn chế, Bộ LĐ TB&XH đề xuất nhiều điểm mới tại dự thảo nghị định quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong DNNN. Cụ thể, việc xác định quỹ tiền lương, tiền thưởng mang tính nguyên tắc và giao cho doanh nghiệp xác định, chi trả theo quy chế của doanh nghiệp. Quỹ tiền lương của người lao động và Ban điều hành được xác định theo 2 phương pháp: Xác định quỹ tiền lương thông qua mức tiền lương bình quân; Xác định quỹ tiền lương thông qua đơn giá tiền lương ổn định. Tùy theo nhiệm vụ, tính chất ngành nghề, điều kiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, doanh nghiệp quyết định lựa chọn phương pháp xác định quỹ tiền lương. Ban điều hành hưởng tiền lương, tiền thưởng tính chung trong quỹ tiền lương, tiền thưởng với người lao động và giao cho hội đồng thành viên đánh giá, quyết định cụ thể theo mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Mức lương tối đa của tổng giám đốc không vượt quá 10 lần so với mức lương bình quân chung của người lao động. “Với dự kiến quy định này, mức tiền lương bình quân của tổng giám đốc tối đa khoảng 100 - 120 triệu đồng/tháng (ở tập đoàn, tổng công ty quy mô lớn tối đa 170 - 180 triệu đồng/tháng). Mức tiền lương tối đa này bảo đảm bao trùm mức lương đang trả thực tế. Mức lương tối đa của Chủ tịch Hội đồng thành viên khoảng 160 triệu đồng và bước đầu tiệm cận mặt bằng tiền lương trên thị trường”, Bộ LĐ TB&XH cho biết. Mức lương cơ bản được quy định gắn với các chỉ tiêu: vốn, doanh thu, lợi nhuận chia theo ngành, lĩnh vực. Mức lương cơ bản gồm 8 mức, chia theo 2 nhóm doanh nghiệp. Nhóm I: áp dụng đối với tổng công ty, tập đoàn kinh tế. Nhóm II: áp dụng đối với doanh nghiệp độc lập. Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, DNNN có nguồn lực lớn nhưng hiện hiệu quả chưa tương xứng với tổng vốn đầu tư. Ngoài nguyên nhân xuất phát từ cơ chế, hiệu quả DNNN chưa cao xuất phát từ việc chưa thu hút được người tài làm lãnh đạo. “Để thu hút người tài làm lãnh đạo DNNN, ngoài yếu tố tiền lương còn yếu tố cải cách điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo. Có nhiều người giỏi, năng lực tốt nhưng không nằm trong tiêu chuẩn như quy hoạch lãnh đạo. Vì vậy, cần cải thiện đồng bộ thủ tục, quy trình, cách lựa chọn người lãnh đạo”, ông Long kiến nghị. NGỌC LINH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa đưa ra đề xuất chính sách mới về tiền lương, thưởng cho lãnh đạo các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), trong đó khắc phục bất cập như: mức lương thấp, không đồng đều giữa ngành nghề, thiếu sự phân biệt giữa vị trí chức danh. Nhiều chuyên gia cho rằng, bên cạnh tăng lương, cơ chế bổ nhiệm lãnh đạo DNNN cần thay đổi để tạo điều kiện thu hút người tài. Tăng lương để tìm người tài lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước Trao đổi với PV Tiền Phong về đề xuất thí điểm thuê giám đốc điều hành DNNN người nước ngoài, TS Lê Đăng Doanh - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, cơ quan chức năng cần xây dựng cơ chế với điểm đột phá. Theo TS Doanh, cơ quan chức năng cần có đề án về cải cách DNNN. Trong đó, nêu rõ sự lãnh đạo của Đảng uỷ DNNN và quyền chủ động quản lý của ban tổng giám đốc. “Hiện nay, trong hoạt động của DNNN, Đảng uỷ lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối. Ban tổng giám đốc doanh nghiệp trước khi đưa ra quyết định hoạt động sản xuất kinh doanh phải trình bày trước Ban chấp hành, thường vụ Đảng uỷ. Vì vậy, cơ quan chức năng cần làm rõ DNNN nào định thuê lãnh đạo người nước ngoài và làm rõ vai trò lãnh đạo Đảng uỷ trong các doanh nghiệp này”, ông Doanh kiến nghị. Theo ông Doanh, nếu thuê người điều hành là người nước ngoài, cơ chế thí điểm phải làm rõ quy trình báo cáo, chịu trách nhiệm công việc với Đảng ủy doanh nghiệp. Khi chưa làm rõ điều này sẽ khó xây dựng cơ chế thí điểm thuê người nước ngoài lãnh đạo DNNN. Bên cạnh cải cách điều kiện bổ nhiệm, mức lương của lãnh đạo DNNN cần được xây dựng trên cơ sở phụ thuộc lợi nhuận doanh nghiệp. Mức lương lãnh đạo DNNN cần đối chiếu với vị trí tương đương của doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở cùng ngành nghề. Hiện nay, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo DNNN thực hiện theo Nghị định số 69/2023/NĐCP. Theo đó, người được bổ nhiệm lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước cần đảm bảo 9 điều kiện, trong đó có bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện chung theo quy định của Đảng, Nhà nước và tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể của chức vụ, chức danh bổ nhiệm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Nhân sự từ nguồn tại chỗ phải được quy hoạch vào chức vụ, chức danh bổ nhiệm hoặc được quy hoạch chức vụ, chức danh tương đương trở lên. Đối với nhân sự nguồn từ nơi khác phải được quy hoạch vào chức vụ, chức danh tương đương trở lên. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập chưa thực hiện việc phê duyệt quy hoạch, việc bổ nhiệm do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Nhân sự bổ nhiệm có hồ sơ, lý lịch cá nhân, bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định… NGỌC LINH Cần nghiên cứu cơ chế thuê người nước ngoài lãnh đạo DNNN Chuyên gia kinh tế cho rằng, để có thể thí điểm thuê giám đốc điều hành người nước ngoài, nhân sự không phải Đảng viên làm lãnh đạo DNNN cần có cơ chế đột phá. Tại hội nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc với doanh nghiệp nhà nước ngày 15/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, DNNN cần chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động, sản xuất, kinh doanh, trong đó, chú trọng đổi mới công tác cán bộ, nguồn nhân lực là then chốt của then chốt, tuyển dụng, thuê nguồn nhân lực chất lượng cao, xem xét thí điểm thuê giám đốc điều hành của nước ngoài, nhân sự lãnh đạo không phải là Đảng viên; xây dựng cơ chế, chính sách đãi ngộ, tiền lương phù hợp... Bộ LĐ TB&XH đưa ra nhiều đề xuất mới về tiền lương lãnh đạo DNNN ẢNH MINH HOẠ

6 GIỚI TRẺ n Thứ Hai n Ngày 30/9/2024 Ngày 29/9, tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội), T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và các bộ, ban ngành liên quan, tổ chức Phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn trong khuôn khổ Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II, năm 2024. Dự chương trình có: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Lê Thành Long; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy. Tham gia phiên chất vấn có 306 đại biểu “Quốc hội trẻ em” đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. MỌI TRẺ EM ĐỀU CÓ CƠ HỘI ĐƯỢC LẮNG NGHE Phát biểu mở đầu phiên chất vấn, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Trưởng Ban Tổ chức phiên họp cho biết, nối tiếp thành công ban đầu của phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ I, năm nay, phiên họp có nhiều sự đổi mới. “Bằng tất cả tình yêu thương và trách nhiệm với trẻ em, Ban Tổ chức đã chuẩn bị chủ động, chu đáo, sáng tạo hơn, cả về nội dung, quy mô, cũng như về phương thức tổ chức, thể hiện sinh động tinh thần lấy trẻ em làm trung tâm”, chị Trang cho biết. Theo chị Trang, chủ đề của phiên họp năm nay: “Phòng, chống bạo lực học đường” và “Phòng, chống tác hại của thuốc lá, chất kích thích, nhất là trong môi trường học đường”, là những vấn đề có tính thời sự, đã và đang được các bộ, ngành, địa phương trăn trở, tìm biện pháp giải quyết. Đây cũng là vấn đề được dư luận xã hội và trẻ em đặc biệt quan tâm, khẳng định mong muốn chính đáng của tất cả trẻ em là được sống, học tập, vui chơi, rèn luyện, sinh hoạt và phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh và hạnh phúc. Chị Trang cho rằng, những trải nghiệm trong phiên họp như đóng vai lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan thuộc Chính phủ, tham gia vào quá trình ra quyết định ngay tại hội trường Diên Hồng, thực sự là một đợt tập dượt chính trị, phát huy quyền tham gia của trẻ em vào những vấn đề liên quan và là một món quà đặc biệt ý nghĩa đối với các em. “Với vai trò là tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em theo Luật Trẻ em, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư, Ban Tổ chức phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần 2 mong được gửi gắm thông điệp: Hãy cùng nhau tạo điều kiện để cho mọi trẻ em đều có cơ hội được lắng nghe, thể hiện và được tham gia vào quá trình ra quyết định đối với các vấn đề liên quan đến cuộc sống của chính mình”, chị Trang nói thêm. DÀNH TÌNH THƯƠNG YÊU, CHĂM LO CHU ĐÁO NHẤT CHO TRẺ EM Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao T.Ư Đoàn và Hội đồng Đội T.Ư đã có sáng kiến tổ chức Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”, với mong muốn thúc đẩy sự tham gia sớm của trẻ em vào hoạt động chính trị, xã hội. Qua mô hình này, khơi dậy trong trẻ em khát vọng cống hiến, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi tri thức để trở thành công dân có trách nhiệm, vừa có đức, vừa có tài, có ước mơ, hoài bão lập nghiệp trong tương lai và đóng góp thật nhiều cho sự phát triển của đất nước. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành, đoàn thể sẽ nghiên cứu các vấn đề các cháu đặt ra tại Phiên họp trong quá trình soạn thảo, ban hành chính sách, pháp luật, giải quyết những vấn đề có liên quan tới trẻ em. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Cùng đó, rà soát để hoàn thiện chính sách pháp luật về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, bạo lực học đường; phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhất là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Đặc biệt là giải quyết những kiến nghị, đề xuất của trẻ em tại phiên họp lần này. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bậc phụ huynh cần quan tâm, lắng nghe, chia sẻ với trẻ em nhiều hơn, để trẻ em thực sự hạnh phúc, an vui trong chính ngôi nhà của mình. Bộ GD&ĐT tăng cường hơn nữa công tác giáo dục đạo đức trong trường học. “Tiên học lễ, hậu học văn. Thầy ra thầy, trò ra trò, trường ra trường, lớp ra lớp. Ông cha ta từ xa xưa đã nói “thầy nào trò đó”. Tôi đề nghị thầy giáo, cô giáo tạo điều kiện, tạo môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, giúp các em mỗi ngày đến trường là một ngày vui, một ngày gặt hái được nhiều thành công trong học tập”, Chủ tịch Quốc hội nói. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cộng đồng xã hội nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, dành tình thương yêu và chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em, bảo vệ trẻ em ở mọi lúc, mọi nơi, góp phần xây dựng thế hệ tương lai đất nước phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ, “trẻ em hôm nay - thế giới ngày mai”. “Tôi mong tất cả các cháu thiếu niên nhi đồng trên cả nước luôn ghi nhớ và thực hiện thật tốt 5 điều Bác Hồ dạy, trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn” Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi gắm lời tin yêu đến thiếu niên, nhi đồng cả nước. LƯU TRINH - XUÂN TÙNG Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cộng đồng xã hội cần nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, dành tình thương yêu và chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em, bảo vệ trẻ em mọi lúc, mọi nơi, góp phần xây dựng thế hệ tương lai đất nước phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ, “trẻ em hôm nay - thế giới ngày mai”. Phát biểu sau phần chất vấn, trả lời chất vấn của đại biểu “Quốc hội trẻ em” về chủ đề: “Phòng, chống bạo lực học đường”, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ GD&ĐT đang đổi mới theo hướng phát triển toàn diện, làm sao học sinh không chỉ có kiến thức cần thiết mà còn có năng lực, kỹ năng để trở thành một công dân tốt cho đất nước, trở thành một con người sống hạnh phúc, biết sống và biết chia sẻ. Bộ trưởng cho rằng, những vấn đề nêu ra trong chất vấn là có thật, đang xảy ra trong cuộc sống; đồng thời truyền thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta phải thống nhất, khẳng định một cách dứt khoát rằng, trường học hạnh phúc không thể có chỗ cho bạo lực, không có chỗ cho tệ nạn và những nguy cơ trước tác hại của thuốc lá, chất kích thích”. Theo Bộ trưởng, các em đã hỏi, trả lời động chạm đến rất nhiều vấn đề cốt lõi. Thực tế, có nhiều nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường, trong đó người lớn, bao gồm: phụ huynh, người đứng đầu trường học, cô giáo chủ nhiệm, thầy cô giáo có lúc, có nơi chưa sát sao. “Nếu các gia đình không có bạo lực gia đình sẽ góp phần hạn chế rất nhiều bạo lực học đường. Thực tế cho thấy, một tỷ lệ rất lớn các em có hành vi bạo lực với bạn phần lớn là có đời sống gia đình không hạnh phúc. Việc chứng kiến bạo lực gia đình, bố mẹ không hạnh phúc khiến các em tổn hại về tâm sinh lý”, Bộ trưởng Sơn nói và cho rằng, các thầy cô, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm phải tăng cường hơn nữa các kỹ năng để có thể hỗ trợ, giúp đỡ cho học sinh. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT khẳng định, trong tất cả các bên liên quan để đẩy lùi bạo lực học đường, bản thân học sinh đóng vai trò quan trọng nhất. “Nếu như các em học tập thật tốt, sống có hoài bão, có lý tưởng, biết quan tâm, yêu thương, chia sẻ; những người như vậy chắc chắn không thực hành bạo lực người khác. Nếu các em có đủ kỹ năng tự giải quyết vấn đề của mình, không tham gia vào bạo lực thì bạo lực cũng không có chỗ trong học đường”, Bộ trưởng nhấn mạnh. LƯU TRINH Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn ẢNH: NHƯ Ý BỘ TRƯỞNG GD&ĐT NGUYỄN KIM SƠN: Trường học hạnh phúc không có chỗ cho bạo lực Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đại biểu trao đổi với trẻ em bên hành lang phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II ẢNH: NHƯ Ý Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em Phát biểu đáp từ, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Chủ tịch Quốc hội, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Hội đồng T.Ư sẽ tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, bộ, ngành có liên quan triển khai hiệu quả, thực chất những đề xuất, kiến nghị của trẻ em tại phiên họp. “Trong thời gian tới, T.Ư Đoàn sẽ nhân rộng, triển khai hiệu quả hơn nữa mô hình “Hội đồng trẻ em”, tổ chức tốt phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” và hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em; những hoạt động thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói của trẻ em mà Luật Trẻ em đã quy định”, anh Huy nhấn mạnh. PHIÊN HỌP GIẢ ĐỊNH QUỐC HỘI TRẺ EM LẦN THỨ II, NĂM 2024: Bảo vệ trẻ em mọi lúc, mọi nơi

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==