Tiền Phong số 270

THỨ NĂM 26/9/2024 SÕ 270 0977.456.112 TRANG 2 XÂY D¡NG TH„ CHƒ, CƠ CHƒ VƯỢT TRỘI Tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở Đông Nam Á Cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt? Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch EC, Tổng thống Ukraine Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres ẢNH: TTXVN VIỆT NAM LÀ HÌNH MẪU PHÁT TRI„N KINH Tƒ-Xà HỘI Dự án đường sắt cao tÕc Bắc – Nam được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích cho nền kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng (Ảnh minh họa) LÃNH ĐẠO CÁC TỔ CHỨC CỦA LHQ: HƠN 67 TỶ USD LÀM D¡ ÁN ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO BẮC - NAM: TRANG 5 TRANG 3 ĐÒN BẨY cho phát triển kinh tế DIỄN ĐÀN KINH TẾ TPHCM LẦN THỨ 5, NĂM 2024: HÀ NỘI: TRANG 6 TRANG 7 TRANG 16 TRANG 12 Lý do Hezbollah trụ vững trước đòn chí mạng của Israel 40% học sinh học trường tư sẽ gây áp lực cho phụ huynh Nói không với bạo lực, chất kích thích trong trường học Đội tuyển Việt Nam và những nghịch lý chưa lời giải TRANG 11 CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TÂN HOÀNG MINH ĐƯỢC GIẢM ÁN

2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 26/9/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN -Loa loa loa… -Giật hết cả mình! Góp ý với Mõ nhá! Lần sau có rao thì loa từ từ, âm lượng từ nhỏ đến lớn. Thời buổi nhiều chuyện bất thường xảy ra, cứ đùng một phát như hét vào tai, tổn thọ lắm! -Cho Mõ xin lỗi! -Xin lỗi mãi à! Thế có chuyện gì? -Hội đồng làng vừa thống nhất thu thêm khoản đóng góp bảo trì, bảo dưỡng, duy tu các trang thiết bị điện tử ở trụ sở làng. Thời buổi bốn chấm không, thiết bị công nghệ lẹt đẹt, phập phù thế không thể đua tranh với các làng khác được… -Mõ này, Mõ tính xem, sao làng không có cách tiếp cận khác? -Là sao? -Đây nhé! Theo mức thu trên từng hộ với tổng tiền đó có thể sắm mới đến mấy bộ thiết bị từ màn hình, máy tính, máy in, ti vi?... -Hội đồng làng sợ… -Sợ gì? -Năm ngoái làng đã có khoản thu sắm mới từ quạt, điều hòa, máy tính, màn lét rồi. Chả lẽ năm nay cũng kêu gọi sắm tiếp có phải bị dân làng chửi cho là làng dùng như phá không? -Ừ, làng sợ cũng phải, nhưng thu mức này e rằng cũng sẽ bị dân làng mắng cho là biến hóa cách thu… -Biết thế, nhưng dù sao lí do thu cũng dễ chấp nhận hơn. -Hỏi thật, Mõ nghĩ ra chiêu này à? Mõ giỏi ghê cơ! -Giỏi giang gì đâu, Mõ cũng chỉ học mót thiên hạ thôi! -Học ở đâu? -Học ở các trường khi thu các khoản đầu năm học ấy! -!!!??? MÕ LÀNG Học mót thôi! TIN THÍCH ỨNG ĐỂ TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN Tại phiên đối thoại, đặt vấn đề “tại sao phải chuyển đổi?”, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng tình hình thay đổi thì phải có cách ứng xử phù hợp, thích ứng với tình hình để tiếp tục phát triển, đi lên. Muốn có chính sách, giải pháp hiệu quả thì phải nắm chắc tình hình, dù tình hình hiện nay phức tạp, khó lường, khó định đoán. Thủ tướng nêu rÐ, thế giới đang đối mặt những vấn đề toàn cầu, toàn dân, do đó phải có cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân, toàn diện để giải quyết, trong đó có vấn đề chuyển đổi, ứng dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Nhìn nhận vấn đề TPHCM và Việt Nam đã, đang chuyển đổi như thế nào? Đạt được những kết quả ra sao? Thủ tướng cho biết đến nay, Việt Nam đã hình thành được hệ thống lý luận tương đối hoàn chỉnh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Theo đó, Việt Nam xác định 3 yếu tố nền tảng, trụ cột, gồm: xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong tổng thể chuyển đổi của Việt Nam có nội dung chuyển đổi công nghiệp, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Theo đó, quy mô GDP cả nước năm 2023 đạt khoảng 433 tỷ USD, đứng 34 trên thế giới, nằm trong nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất về quy mô thương mại quốc tế; kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm. Trong thành tựu chung của cả nước, Thủ tướng đánh giá TPHCM luôn đi đầu trong đổi mới, luôn là trung tâm tăng trưởng, tiên phong trên nhiều lĩnh vực, trong đổi mới cơ chế, chính sách, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân. Thủ tướng đồng tình cao với ý kiến của các đại biểu về yêu cầu chuyển đổi công nghiệp toàn diện tại TPHCM, tiến tới xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại. Nhân dân năm sau luôn được hạnh phúc, ấm no hơn năm trước; phát triển hài hòa giữa thiên nhiên và con người, giữa kinh tế, xã hội và môi trường. Người đứng đầu Chính phủ nêu rÐ, chuyển đổi công nghiệp phải vừa làm mới các ngành công nghiệp truyền thống (như cơ khí chế tạo, hóa chất…), vừa phải phát triển các ngành công nghiệp mới với khái niệm rộng hơn, liên quan tới các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế ban đêm. Muốn làm được điều này, Thủ tướng nhấn mạnh, phải xây dựng và hoàn thiện thể chế. Vừa qua TPHCM đã được Quốc hội ban hành nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội. Cùng với đó, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao; quản trị thông minh. Ngoài ra, TPHCM phải có các giải pháp huy động nguồn lực thông qua đẩy mạnh hợp tác công tư, việc này thành phố có điều kiện làm được và phải làm bằng được. HÀI HÒA LỢI ÍCH, RỦI RO CHIA SẺ Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi tinh thần hài hòa lợi ích, rủi ro chia sẻ; hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Thủ tướng mong các đối tác phát triển ủng hộ TPHCM và Việt Nam về ưu đãi tài chính; từng bước chuyển giao công nghệ để Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần đào tạo nhân lực; nâng cao năng lực quản trị hiện đại, thông minh; góp phần xây dựng và hoàn thiện thể chế. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, trong quá trình phát triển sẽ không tránh khỏi những mâu thuẫn cần giải quyết, những khó khăn, thách thức cần vượt qua. “Điều quan trọng là cùng lắng nghe, thấu hiểu, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng làm, cùng hưởng, cùng chiến thắng và cùng phát triển, cùng có niềm vui, hạnh phúc và tự hào”, Thủ tướng nêu rÐ. Trước đó, khai mạc DiÆn đàn Kinh tế TPHCM, Bí thư Thành ủy TPHCM NguyÆn Văn Nên cho biết, trước mắt, TPHCM phải vượt qua 3 thử thách lớn, gồm: Nhanh chóng cải thiện hệ thống kết nối hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, công nghệ, môi trường; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách thể chế, thủ tục hành chính và có những cơ chế, chính sách vượt trội, đột phá trong huy động các nguồn lực đầu tư phát triển, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi hơn nữa để cộng đồng doanh nghiệp yên tâm đầu tư, hoạt động và phát triển. NGÔ TÙNG Xây dãng thÆ chÅ, cơ chÅ vượt trội DIỄN ĐÀN KINH TẾ TPHCM LẦN THỨ 5, NĂM 2024: Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tÅ TPHCM (HEF) lần thứ 5 - năm 2024 với chủ đề “ChuyÆn đổi công nghiệp, động lãc mới cho phát triÆn bền vững TPHCM”, chiều 25/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên Đối thoại chính sách giữa Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, TPHCM và các tỉnh thành với khách mời, tập đoàn kinh tÅ trong nước và quốc tÅ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biÆu tại phiên Đối thoại chính sách mNH: VGP Ra mºt Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư Trong khuôn khÖ Diễn đàn Kinh tế TPHCM năm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (C4IR) tại TPHCM. C4IR tại TPHCM là một phần trong mạng lưới toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), là trung tâm C4IR thứ 2 tại Đông Nam Á (sau Malaysia) và thứ 19 trên thế giới trong mạng lưới của WEF. Trụ sở trung tâm được đặt tại Khu Công nghệ cao (TP Thủ Đức, TPHCM), chính thức đi vào hoạt động từ ngày 24/9/2024. Theo Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, C4IR tại TPHCM sẽ tăng cường hợp tác với các trung tâm C4IR trên thế giới để hỗ trợ việc đề xuất giải pháp và kiến nghị chính sách, nghiên cứu trên các lĩnh vực ưu tiên đột phá của thành phố, của vùng Đông Nam bộ phù hợp với định hướng quốc gia và xu thế quốc tế; huy động nguồn lực, vốn, hỗ trợ Chính phủ và doanh nghiệp áp dụng các công nghệ mới phù hợp với xu hướng của cách mạng công nghiệp lần thứ 4. NGÔ TÙNG “TPHCM phải xây dựng hạ tầng thông suốt, thể chế thông thoáng, quản trị thông minh, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp và cải thiện môi trường, đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Thành công của nhà đầu tư là thành công của TPHCM và của Việt Nam”. Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH

3 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 26/9/2024 ĐÁNH GIÁ CAO ĐÓNG GÓP CỦA VIỆT NAM Là người từng xuống đường biểu tình ủng hộ cuộc kháng chiến trước đây của Việt Nam, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres dành những tình cảm hết sức đặc biệt cho Việt Nam, đánh giá cao vai trò, vị thế và những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Ông Gutteres cảm ơn và đánh giá cao sự tham gia đóng góp tích cực của Việt Nam tại các cơ quan quan trọng, cũng như trên tất cả các lĩnh vực hoạt động ưu tiên của LHQ, nhất là về gìn giữ hoà bình, thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng. Hai bên nhất trí tiếp tục nỗ lực, tăng cường đối thoại và thúc đẩy làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-LHQ và ASEAN-LHQ thời gian tới, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực, nhất là về duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực, hòa bình giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông, đặc biệt là tuân thủ Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982. Hai bên cũng thống nhất các biện pháp hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, đưa Chương trình nghị sự 2030 trở lại quỹ đạo, chuyển đổi năng lượng, nâng cao năng lực để ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu, tăng cường hơn nữa sự tham gia của Việt Nam vào các hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ thời gian tới. THÚC ĐẨY HOÀ BÌNH, AN NINH Tại cuộc gặp Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khóa 79 Philemon Yang, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẽ tích cực ủng hộ vai trò lãnh đạo và các sáng kiến, ưu tiên của Chủ tịch Đại hội đồng trong nhiệm kỳ này, trong đó có thúc đẩy hoà bình, an ninh thông qua các nỗ lực đa phương, thực hiện hiệu quả chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển bền vững, nâng cao năng lực ứng phó cho các quốc gia dễ bị tổn thương, các quốc gia kém phát triển, quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, thúc đẩy bình đẳng giới, phát huy vai trò của thanh niên và thế hệ trẻ, thu hẹp khoảng cách số, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tiếp cận số... Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam kiên định ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương với LHQ đóng vai trò trung tâm trong quản trị toàn cầu. Việt Nam sẵn sàng thúc đẩy hợp tác ba bên về nông nghiệp với sự tài trợ của đối tác phát triển và chuyên gia, kỹ thuật, giống cây trồng của Việt Nam với các nước, trong đó có Cameroon, quốc gia mà tại đó ông Philemon Yang từng đảm nhận cương vị Thủ tướng và có quan hệ truyền thống hữu nghị với Việt Nam. Chủ tịch Đại hội đồng LHQ nhất trí sẽ hợp tác cùng Việt Nam để thúc đẩy việc tuân thủ Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương. Hiểu rõ thế mạnh của Việt Nam về khoa học-công nghệ và nông nghiệp, ông Philemon Yang cam kết hỗ trợ thúc đẩy hợp tác Việt NamCameroon trên các lĩnh vực này. Tại cuộc gặp với Tổng Giám đốc UNDP Achim Steiner, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị UNDP tập trung hỗ trợ Việt Nam về tri thức, nguồn lực, thúc đẩy chuyển giao khoa học-công nghệ hướng tới xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đồng thời đề nghị UNDP tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và Ủy hội sông Mekong quốc tế trong quản lý, sử dụng bền vững và hiệu quả tài nguyên nước, góp phần tăng cường khả năng chống chịu, ứng phó với các thách thức về an ninh nguồn nước tại lưu vực. Tổng Giám đốc UNDP cho rằng, Việt Nam là hình mẫu trong phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, mang lại nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu cho LHQ và cộng đồng quốc tế. Ông khẳng định UNDP tự hào là đối tác phát triển của Việt Nam về tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng và đổi mới sáng tạo. UNDP sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính sách phát triển kinh tế-xã hội theo hướng xanh, bền vững và bao trùm, thu hút các nguồn đầu tư, tài chính, công nghệ xanh nhằm nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng, chuyển đổi số nhằm nâng cao năng lực tự phát triển, tránh việc trở thành thị trường của các tập đoàn độc quyền. BẢO VỆ, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ EM Tại cuộc gặp Giám đốc điều hành UNICEF Catherine Russel, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao hợp tác giữa hai bên tiếp tục mang lại nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là sự hỗ trợ quý báu của UNICEF cho chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em. Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo nguồn lực thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến trẻ em, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng và vắc-xin. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, trước mắt UNICEF tư vấn chính sách, triển khai các gói hỗ trợ để đảm bảo tốt nhất công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em tại những khu vực chịu tác động của bão số 3. Giám đốc điều hành UNICEF đánh giá cao nỗ lực triển khai các Mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là giáo dục khí hậu, cũng như sự sẵn sàng phòng chống và cứu trợ liên quan thiên tai với nhiều kinh nghiệm điển hình tốt có thể chia sẻ cho các nước khác. UNICEF sẽ tiếp tục tích cực triển khai Chương trình quốc gia Việt Nam-UNICEF giai đoạn 20222026 nhằm đáp ứng tốt nhất các ưu tiên của Việt Nam, hỗ trợ giải quyết hậu quả cơn bão số 3, đặc biệt là để các trường học sớm mở cửa trở lại, sẵn sàng phối hợp triển khai sáng kiến của Việt Nam về Ngày quốc tế vui chơi 11/6 hằng năm và mong Việt Nam sẽ là đối tác của UNICEF trong thúc đẩy thiếu niên nữ tiếp cận khoa học-công nghệ. BÌNH GIANG Chiều 24/9 (giờ Mỹ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có các cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Khóa 79 Philemon Yang, Tổng Giám đốc Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) Achim Steiner và Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) Catherine Russel. Tổng Giám đốc UNDP nói rằng, Việt Nam là hình mẫu trong phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, mang lại nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu cho LHQ và cộng đồng quốc tế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres ẢNH: TTXVN LÃNH ĐẠO CÁC TỔ CHỨC CỦA LHQ: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres tiếp tục quan tâm thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác như chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, xây dựng hệ thống quản trị số..., trong đó quan tâm đến lợi ích của các nước đang phát triển, bao gồm Việt Nam. Việt Nam là hình mẫu phát triển kinh tế-xã hội Tại cuộc gặp Chủ tịch EC Ursula von der Leyen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại hiện có; khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác của EU với các nước trong khu vực thông qua khuôn khổ Đối tác chiến lược ASEAN-EU. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU, trong đó ưu tiên tháo gỡ những vướng mắc về mở cửa thị trường cho hàng hóa hai bên, bao gồm việc EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU. Hai bên đề nghị cùng đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực quốc phòngan ninh và phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên biên giới, nhất là tội phạm công nghệ cao. EU tiếp tục tăng cường hợp tác và hỗ trợ Việt Nam bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường năng lực quản trị công, phát triển kinh tế xanh và tuần hoàn. Bà Ursula von der Leyen khẳng định EU sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong triển khai hiệu quả các thỏa thuận, cơ chế trao đổi hiện có để thúc đẩy hợp tác hai bên trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, thương mạiđầu tư, quốc phòng-an ninh, hợp tác phát triển, giáo dục-đào tạo, đổi mới sáng tạo, giao lưu văn hóa… Về tình hình Biển Đông, hai bên nhất trí nhấn mạnh các tranh chấp cần phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982. Tại cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình, bảo vệ an ninh, an toàn của người dân và các hạ tầng cơ sở thiết yếu; khẳng định một lần nữa lập trường nhất quán của Việt Nam là tất cả các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, khi xung đột chấm dứt, Việt Nam sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế hỗ trợ công cuộc tái thiết tại Ukraine. BÌNH GIANG Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch EC, Tổng thống Ukraine Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ẢNH: TTXVN Chiều 24/9 (giờ Mỹ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

4 XÃ HỘI n Thứ Năm n Ngày 26/9/2024 THIỆT HẠI TIỀN TỶ, CẦN CHỤC NĂM ĐỂ TÁI THIẾT Đứng trên triền đê sông Hồng nhìn xuống, cả cánh đồng cây cảnh hàng trăm héc ta của người dân xã Phụng Công (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) xơ xác, hoang tàn. Cả cánh đồng bao phủ một màu trắng đục của bùn đất bám vào những lá cây khô héo. Lác đác trên cánh đồng, nông dân đang nhặt cây khô để đốt đi, như muốn xóa hết sự mất mát, thiệt hại không thể đong đếm được, cố gượng dậy tái thiết ruộng vườn. Nhiều người dân Phụng Công chia sẻ, khi lũ lên, họ đứng trên bờ đê nhìn xuống, thấy vườn cây của mình bị ngập nhưng bất lực. Chỉ trong vài giờ, lũ tràn trắng xóa cả cánh đồng. Nước ngập 4 ngày là 4 ngày nhiều người tê tái. Nhiều người gào khóc vì toàn bộ tài sản đã bị lũ nhấn chìm. Trên thửa đất trồng cây trà đã khô héo, chị Nguyễn Thị Quyên (45 tuổi, thôn Bến, xã Phụng Công) đang dọn dẹp những cây khô héo. Chị bảo, muốn làm nhanh để tránh việc mỗi hôm ra đồng, thấy cây héo queo lại xót xa thêm. Chị trồng trà cổ và xen canh hoa nhài nhật. Đây là những cây có giá trị kinh tế cao, phục vụ thị trường hoa Tết. Bình quân, mỗi sào trà chị đầu tư khoảng 100 triệu tiền giống, phân bón và bao nhiêu công sức nhưng nay mất trắng. “Tôi đang tính cải tạo lại đất rồi trồng cây ngắn ngày phục vụ dịp Tết sắp tới. Mình không thể cứ tiếc của rồi ngồi than vãn được, phải đứng lên để làm lại. Ra Tết sẽ tính chuyện vay vốn, tái trồng cây cảnh lâu năm, có giá trị cao”, chị Quyên chia sẻ. Từ thôn Bến, chúng tôi ngược thôn Đầu (cũng thuộc xã Phụng Công). Trong cái nắng cháy da, cháy thịt lúc một giờ chiều, nông dân đã ra đồng để dọn dẹp, làm đất để trồng lứa cây cảnh mới. Ông Phạm Văn Ánh (57 tuổi) và vợ đang lựa chọn những viên gạch còn nguyên vẹn của bức tường bị lũ đánh sập, để xây bức tường mới cho khu vườn. Ông Ánh cho biết, trận lũ vừa qua đã “giết” 2 sào cây cảnh quý của ông. Cây ông trồng là trà, ngọc lan cổ, có giá trị. Nếu tính giá thành hiện tại, 2 sào cây cảnh trà cổ có thể mang về doanh thu 1 tỷ đồng. Ông Ánh cho biết: “Trước đây, những việc chân tay tôi không phải đụng tay, đụng chân. Nhưng giờ cây cảnh mất hết, phải tự tay cải tạo lại vườn, mua giống về trồng. Ngày trước, tôi chú tâm vào công việc chăm sóc, lai tạo phát triển các giống cây cổ của Phụng Công. Mọi việc làm đất, vận chuyển cây, tôi đều thuê người làm. Nay thiệt hại lớn quá, cụt cả vốn, cùng với đó công lao động tăng lên 700 nghìn đồng/ngày, tôi không gánh nổi. Vợ chồng đành cố gắng làm để tiết kiệm chi phí”. Anh Chử Văn Biên (50 tuổi, thôn Đầu) đang áp dụng kỹ thuật, kinh nghiệm cố gắng cứu vườn cây trà cổ từ 30 năm trở lên bị ngập nước. Hiện nay, anh không thống kê được thiệt hại, chỉ chú tâm vào cứu những cây trà quý. Người dân ở Phụng Công những ngày này đang bắt tay vào tái thiết, xây dựng lại làng cây cảnh. Ông Phạm Văn Ánh, nông dân trồng cây cảnh ở thôn Đầu, xã Phụng Công cho hay, người Phụng Công từ xưa đến nay rất rắn rỏi, chịu thương, chịu khó nên trước mất mát này họ vẫn sẽ phục hồi rất nhanh. “Để làm cho màu xanh trở lại thì rất dễ, chỉ 5 tháng, cánh đồng sẽ xanh mướt và đầy hoa thơm. Nhưng khó nhất là phục hồi những giống trà, ngọc lan cổ thì phải mất 5 năm, thậm chí hàng chục năm”, ông Ánh bộc bạch. Anh Đỗ Mạnh Cường (50 tuổi, thôn Đầu, xã Phụng Công) chia sẻ, ngoài việc chịu thương chịu khó, người Phụng Công bao đời trồng cây cảnh, ai cũng có của ăn, của để; vậy nên, nếu không nợ nần, ít người rơi vào cảnh khốn khó. Khó khăn nhất là người dân phải bỏ rất nhiều công, nhiều của để phục hồi hoàn toàn cánh đồng cây cảnh. KHÔNG CÒN ĐÊ BỐI, THẤP THỎM LO ÂU Trong câu chuyện tái thiết làng cây cảnh Phụng Công, người dân không quên mổ xẻ những nguyên nhân dẫn đến trận lũ lịch sử mà hơn 50 năm mới lặp lại. Theo người dân Phụng Công, ngoài nguyên nhân nước lũ dâng lên nhanh do mưa lớn từ thượng nguồn, thì một nguyên nhân khiến họ trở tay không kịp là việc địa phương phá đê bối (đê nằm ngoài đê chính, bảo vệ làng mạc, ruộng đồng ở bãi sông) để làm dự án bất động sản. Ông Phạm Văn Ánh chỉ tay về phía bờ sông rồi ngậm ngùi nói, con đê bối đã ngăn chặn biết bao trận đại hồng thủy bảo vệ cây cối, hoa màu cho dân Phụng Công. Nay, đê bối bị san phẳng khiến bao người dân nơi đây bức xúc, nhưng không làm gì được. “Để phát triển làng cây cảnh Phụng Công bền vững, tránh những điều đáng tiếc như hôm nay, chúng tôi đề nghị chính quyền địa phương phục hồi lại đê bối, giúp nhân dân yên tâm sản xuất”, ông Phạm Văn Ánh đề nghị. Đối với việc ngăn lũ, giúp phát triển làng cây cảnh Phụng Công phát triển bền vững, ông Nguyễn Quốc Trị Chủ tịch Hội Nông dân xã Phụng Công cho rằng, việc phá đê bối là sai lầm, cần phục hồi. Ông Trị nói, phá đê bối là chủ quan, vì bao năm nước lũ sông Hồng không lên cao, nên địa phương hạ độ cao của đê phục vụ dự án bất động sản. “Bao thế hệ người dân ở đây bỏ công sức đắp, chăm chút đê bối như con đê chính, vì lũ lụt, thiên tai không ai tính trước được. Nếu đê bối còn, thì thiệt hại trong trận lũ vừa qua sẽ giảm đi rất nhiều, người dân có đủ thời gian di chuyển những cây có giá trị đến nơi an toàn”, ông Trị buồn rầu chia sẻ. VIẾT HÀ - ĐỨC NGUYỄN “Tôi phải cải tạo ngay lại ruộng đất, vay vốn tái sản xuất. Người dân Phụng Công sẽ đứng lên nhanh chóng, ruộng vườn lại xanh tươi”, chị Nguyễn Thị Quyên nói “cứng”. Nhưng như bao người dân Phụng Công khác, chị Quyên xót xa, thấp thỏm khi đê bối đã bị phá để làm dự án bất động sản và lũ một ngày nào đó sẽ lại về... Chị Nguyễn Thị Quyên dọn dẹp những cây khô để đốt đi, đỡ thấy xót xa mỗi khi ra vườn TÁI THIẾT SAU BÃO YAGI: Kỳ IV: Thấp thỏm khôi phục làng cây cảnh lớn nhất miền Bắc Ông Nguyễn Quốc Trị, Chủ tịch Hội nông dân xã Phụng Công cho biết, diện tích trồng cây cảnh của làng Phụng Công phía ngoài đê chính khoảng 130 héc ta. Lũ lớn vừa qua gây thiệt hại 90% diện tích cây cảnh; ước tính thiệt hại về kinh tế hơn 800 triệu đồng/héc ta. Thiệt hại do lũ gây ra không chỉ về kinh tế, mà còn thiệt hại về nguồn gen của 6 loại hoa trà cổ bản địa. Đề nghị ngân hàng hoãn, giãn nợ cho vay mới Để tái sản xuất, phục hồi diện tích cây cảnh của Phụng Công, ông Nguyễn Quốc Trị, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phụng Công cho hay, trước mắt, UBND xã đề nghị người dân dọn vệ sinh, tiêu độc, khử trùng ruộng đất; sửa chữa hệ thống hạ tầng kỹ thuật và canh tác những cây cảnh ngắn ngày, giúp người dân có thu nhập vào cuối năm. “Để tái thiết cánh đồng cây cảnh Phụng Công, địa phương đang đề nghị các ngân hàng hoãn, giãn nợ cho người dân, tiếp tục cung cấp tín dụng, tăng hạn ngạch cho người dân vay vốn tái đầu tư sản xuất. Đồng thời, UBND xã phối hợp với viện nghiên cứu cây giống khôi phục nguồn gen các loại cây cảnh quý bản địa”, ông Trị đề xuất. Cảnh hoang tàn của làng cây cảnh lớn nhất miền Bắc

5 KINH TẾ n Thứ Năm n Ngày 26/9/2024 VẬN TỐC 350KM/GIỜ, ĐI QUA 20 TỈNH, THÀNH Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Nguyễn Danh Huy cho biết, mục tiêu đầu tư dự án nhằm xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao đáp ứng nhu cầu vận tải, góp phần tái cơ cấu thị phần vận tải trên hành lang Bắc - Nam một cách tối ưu, bền vững, tạo tiền đề, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam là đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa; tốc độ thiết kế 350 km/ giờ, chiều dài khoảng 1.541 km với 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa. Đường sắt tốc độ cao vận chuyển hành khách, tuy nhiên vẫn có thể đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng phục vụ quốc phòng, an ninh, có thể vận tải hàng hóa khi cần thiết. Sau khi đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi vào hoạt động, đường, tuyến đường sắt hiện hữu vẫn sẽ phục vụ vận chuyển hàng hóa và khách du lịch chặng ngắn. Về phạm vi, theo báo cáo, điểm đầu của dự án là tại tổ hợp ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TPHCM). Dự án đi qua địa phận 20 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh. Qua rà soát phương án đầu tư, sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật, quy mô đầu tư, tham khảo suất đầu tư các dự án đường sắt tốc độ cao đã và đang triển khai trên thế giới, tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tính toán sơ bộ xác định tổng mức đầu tư dự án khoảng 67,34 tỷ USD. Về phương án huy động vốn, Bộ GTVT đề xuất huy động ngân sách Trung ương bố trí theo các kỳ trung hạn, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, nguồn vốn góp của các địa phương, nguồn vốn huy động có chi phí thấp, ít ràng buộc, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi hằng năm... Dự kiến nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí trong các kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn để đầu tư hoàn thành dự án năm 2035, bố trí vốn trong khoảng 12 năm. “CÚ HÍCH” CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP ĐƯỜNG SẮT Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành lưu ý cần làm rõ giải pháp huy động vốn; phương án triển khai kết nối với các phương thức vận tải khác; định hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ đường sắt; khai thác hiệu quả quỹ đất dọc tuyến đường sắt. Các đại biểu cũng cho rằng việc đầu tư một dự án lớn như đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam cần “thắt lưng, buộc bụng” để tập trung đầu tư, tạo đòn bẩy cho phát triển. Nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ GTVT tiếp tục cập nhật, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trình Quốc hội. Ngoài phạm vi đầu tư từ điểm đầu dự án là Hà Nội đến điểm cuối tại TPHCM, ông Hà gợi ý cần xem xét, nghiên cứu phương án kéo dài tuyến đường sắt tốc độ cao từ địa đầu Móng Cái đến mũi Cà Mau. “Bộ GTVT phải phân tích ưu điểm, lợi ích đầu tư toàn tuyến sẽ kết nối đồng bộ với các phương thức vận tải khác so với đầu tư trước một số đoạn tuyến. Đánh giá hiệu quả của đường sắt tốc độ cao chuyên vận chuyển hành khách (hoặc kết hợp vận tải hàng hóa khi cần thiết) đối với cả nền kinh tế, chứ không giới hạn trong ngành đường sắt”, Phó Thủ tướng nói, đồng thời yêu cầu báo cáo tiền khả thi cần thể hiện được quan điểm đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao “thẳng nhất có thể”, “gặp núi qua núi, gặp sông bắc cầu”. Về hình thức triển khai đầu tư, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ GTVT đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù về phân kỳ đầu tư, phân bổ nguồn vốn Trung ương, địa phương một lần hay theo giai đoạn 5 năm một lần, sử dụng trái phiếu, ODA và các nguồn hợp pháp khác. Bộ cũng cần “phân công nhiệm vụ” cho doanh nghiệp tư nhân để huy động nguồn lực bên ngoài, từ quỹ đất hai bên tuyến đường sắt để giảm bớt chi phí, nguồn lực của Nhà nước. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT, Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, một số doanh nghiệp lớn xây dựng và triển khai lộ trình tiếp nhận, chuyển giao, làm chủ công nghệ và phát triển công nghiệp đường sắt từ sản xuất trang thiết bị, vận hành, quản trị; bảo đảm đồng bộ, thống nhất về công nghệ, quy chuẩn, tiêu chuẩn. “Lấy phát triển đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, đường sắt Việt Nam nói chung tạo “cú hích” cho các ngành cơ khí, chế tạo, tự động hóa và ngành công nghiệp khác phục vụ quốc kế, dân sinh”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. VĂN KIÊN Sáng 25/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về tình hình triển khai dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Theo đánh giá, nếu thực hiện, “siêu” dự án trên sẽ tạo ra nhiều đòn bẩy cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo “cú hích” cho ngành cơ khí, chế tạo, tự động hóa và ngành công nghiệp khác phục vụ quốc kế, dân sinh. Dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích cho nền kinh tế nói chung và ngành cơ khí nói riêng (ảnh minh họa) Đòn bẩy cho phát triển kinh tế Một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm khi triển khai đề án xây dựng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào “siêu” dự án này như thế nào? Trước đó, trong cuộc làm việc giữa Thường trực Chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân lớn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, doanh nghiệp tư nhân lớn của Việt Nam cần tham gia vào các dự án lớn của đất nước như, dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, đường sắt đô thị. Hồi tháng 4 năm 2024, tỷ phú Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát cho biết, đang nghiên cứu làm đường ray đường sắt tốc độ cao với tốc độ dự kiến 850km/ giờ. Tập đoàn Hoà Phát cũng khẳng định, đủ năng lực để sản xuất thép cho đường ray tốc độ cao và sẵn sàng tham gia đấu thầu cung cấp thép cho dự án này. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Bùi Xuân Phong, Chủ tịch Hội Kinh tế và Vận tải Đường sắt cho rằng, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam là cơ hội lớn để các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào lĩnh vực này. “Tất nhiên, tham gia vào làm dự án đường sắt tốc độ cao là không dễ, nhưng không gì là không thể. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để các đại gia, tỷ phú đô la, doanh nghiệp lớn của Việt Nam tham gia, tạo ra công trình để đời, hướng tới sự phát triển của đất nước”, ông Phong nói. Theo ông Phong, không chỉ Hòa Phát làm đường ray, có nhiều hạng mục khác, các doanh nghiệp của Việt Nam cũng có thể tham gia thực hiện, như xây dựng cầu, đường, nhà ga... Về lộ trình thực hiện dự án, ông Phong cho rằng, đây là thời điểm phù hợp để làm. “Cũng có ý kiến lo ngại rằng, tổng vốn đầu tư gần 70 tỷ USD thì lấy đâu ra? Tuy nhiên, chúng ta thấy rằng, quy mô của nền kinh tế nước ta so với thời điểm dự án được trình ra Quốc hội ở khóa XIII (năm 2010) và bị “bác” khác xa rồi. Bây giờ không làm thì đến bao giờ mới làm, đợi đến bao giờ? Tôi nghĩ, chúng ta cần mạnh dạn đột phá để làm”, ông Phong nói. VĂN KIÊN Cơ hội nào cho doanh nghiệp Việt? Theo ông Bùi Xuân Phong, Chủ tịch Hội Kinh tế và Vận tải Đường sắt, các doanh nghiệp Việt Nam có đủ năng lực và tiềm lực để tham gia vào dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tạo ra bước đột phá mới cho ngành công nghiệp đường sắt. Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam n Vận tốc thiết kế 350km/giờ, đường đôi, khổ 1.435 mm. n Chiều dài toàn tuyến 1.541 km với 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa n Tổng mức đầu tư dự án khoảng 67,34 tỷ USD n Chạy qua 20 tỉnh, thành, với điểm đầu là Hà Nội và điểm cuối TPHCM. n Dự kiến trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 10-2024. n Phấn đấu khởi công đoạn Hà Nội - Vinh và Nha Trang - TPHCM cuối năm 2027. n Khởi công đoạn Vinh - Nha Trang năm 2028-2029. n Phấn đấu hoàn thành đầu tư toàn tuyến năm 2035. HƠN 67 TỶ USD LÀM DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO BẮC - NAM Tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở Đông Nam Á Indonesia vận hành một tuyến đường sắt cao tốc duy nhất giữa hai thành phố lớn nhất của nước này - Jakarta và Bandung. Tuyến này được đặt tên là Whoosh (viết tắt của “Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat”, nghĩa là “Tiết kiệm thời gian, Vận hành tối ưu, Hệ thống tuyệt vời”) và được điều hành bởi công ty Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), theo báo Indonesia Kompas. Whoosh là tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở Đông Nam Á và bán cầu Nam, với chiều dài 143 km, tốc độ vận hành tối đa 350 km/h, tốc độ thiết kế 420 km/h. Thời gian di chuyển giữa hai thành phố trung bình là 45 phút (đường sắt trước đó đi hết 3 giờ). Với chi phí xây dựng 7,3 tỷ USD, tuyến đường bắt đầu vận hành thử nghiệm với hành khách ngày 7/9/2023 và chính thức đi vào hoạt động thương mại ngày 17/10/2023. Tính đến tháng 9/2024, sau 11 tháng vận hành thương mại, Whoosh đã phục vụ 5 triệu hành khách. Hiện có 62 chuyến Whoosh mỗi ngày. Cả Nhật Bản và Trung Quốc đều bày tỏ sự quan tâm đến các dự án đường sắt cao tốc ở Indonesia. Giữa tháng 9/2015, Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Chính phủ Indonesia và đưa ra một đề xuất mới không yêu cầu Indonesia phải chịu bất kỳ gánh nặng tài chính hoặc bảo lãnh nợ nào khi tiến hành dự án, theo báo Mỹ Wall Street Journal. Cuối tháng đó, Indonesia chọn Trung Quốc cho dự án Whoosh. THÁI AN

6 KHOA GIÁO n Thứ Năm n Ngày 26/9/2024 Trong kế hoạch triển khai tăng cường các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025, UBND thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đẩy mạnh huy động các nguồn lực của xã hội, thúc đẩy sự phát triển của các cơ sở giáo dục tư thục. Cụ thể, đến năm 2025, Hà Nội đạt mục tiêu có 21% trường học ở khối tư thục và 14-16% học sinh theo học ở khối trường này. Đặc biệt, học sinh THPT sẽ học ở khối trường tư thục chiếm tỉ lệ cao nhất với 40% (ở khu vực khó khăn, tỷ lệ này là 30%), trong khi các khối trường tiểu học có tỷ lệ 8% và THCS 7%. Hà Nội sẽ cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh quyền tự chủ cho các nhà trường, đồng thời tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng để thu hút đầu tư. UBND thành phố cũng giao Sở GD&ĐT Hà Nội tham mưu, xây dựng lộ trình thu hút các nguồn lực xã hội cho phát triển giáo dục của thành phố. Sở chủ trì, phối hợp các đơn vị rà soát mạng lưới trường học theo hướng tăng cường xã hội hoá đối với những nơi có điều kiện kinh tế phát triển trên cơ sở đảm bảo công tác phổ cập giáo dục tại địa bàn. Theo số liệu của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học này, toàn thành phố có hơn 2.900 trường học các cấp. Mầm non là bậc học có số lượng trường nhiều nhất, lên tới 1.161 trường, trong đó có 817 trường công lập; bậc tiểu học có 744 trường công lập; bậc THCS, số trường công lập giảm còn 614 trường; bậc THPT có 128 trường công lập và công lập tự chủ tài chính. Hằng năm, cứ đến mùa tuyển sinh, phụ huynh, học sinh không có điều kiện học trường tư lại nháo nhác, lo lắng vì áp lực thi đỗ trường THPT công lập. Nhiều phụ huynh cho rằng, việc những quận nội đô như Cầu Giấy, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân… có số lượng học sinh tốt nghiệp lớp 9 đông, nhưng có rất ít trường THPT là không hợp lý. Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học này đã có thêm 2 trường THPT công lập đi vào hoạt động và trên địa bàn cũng vừa khởi công xây mới 2 trường ở quận Cầu Giấy và Đông Anh. PHỤ HUYNH LO LẮNG Chị Trần Quỳnh Mai, có con năm nay lên lớp 9 một trường THCS tại quận Thanh Xuân nói rằng, chị vô cùng lo lắng về kỳ thi vượt cấp lên lớp 10 của con nên cho con học thêm các môn Toán, Văn, tiếng Anh từ lớp 8. Theo chị Mai, gia đình có khả năng chi trả học phí ở trường THPT tư thục, tuy nhiên nghiên cứu các trường hiện nay, những trường tốp đầu, có chất lượng giáo dục, điểm tuyển sinh ở mức cao ngất ngưởng, chưa chắc con thi đỗ, trong khi các trường xét học bạ, điểm tuyển đầu vào thấp lại không đúng mong muốn. “Hệ thống trường công ở bậc THPT lâu nay đã hạn hẹp nay lại không có chủ trương đầu tư xây mới, phụ huynh, học sinh sẽ càng khó khăn, áp lực”, chị Mai nói. Nhiều phụ huynh cũng cho rằng, hiện nay có sự chênh lệch rất lớn mức học phí giữa trường công lập và tư thục và đây là nguyên nhân chính để họ đặt mục tiêu cho con thi đỗ trường công. Ngoài ra, còn có nguyên nhân điều kiện cơ sở vật chất được đầu tư đảm bảo, đội ngũ giáo viên chất lượng, môi trường giáo dục tốt... Trong khi ở các trường tư thục học phí cao, gia đình không có thu nhập tốt không thể chi 5 triệu, 10 triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng học phí/ tháng cho mỗi con. Thầy Lê Xuân Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi, quận Hà Đông, nói rằng, chủ trương tiến tới tăng tỉ lệ học sinh vào trường tư thục về lâu dài là đúng đắn nhằm thu hút nhiều nguồn lực đầu tư cho giáo dục trong bối cảnh đầu tư công có hạn. Tuy nhiên, thành phố đặt mục tiêu năm 2025 có tới 40% học sinh vào lớp 10 khối trường tư thục sẽ gây khó khăn, áp lực lên vai phụ huynh, bởi hiện nay không ít gia đình vẫn chạy ăn từng bữa. Sau dịch bệnh, bão lũ, nhiều người thất nghiệp, thiếu công ăn việc làm là vấn đề rất cần được quan tâm. Do đó, bên cạnh các gia đình có điều kiện dành nguồn lực cho giáo dục vẫn còn tỉ lệ không nhỏ gia đình kinh tế khó khăn, khó có khả năng cho con học trường tư thục với mức học phí cao. Ngoài ra, để tạo sức hút đối với phụ huynh, theo thầy Trung, Hà Nội cần siết chặt quản lý về điều kiện cơ sở vật chất và dạy học ở các trường tư thục. HÀ LINH Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, bậc THPT có 40% học sinh học ở khối trường tư thục. Điều này khiến nhiều phụ huynh băn khoăn liệu chủ trương này có là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu trường công lập ở bậc THPT nhiều năm qua và gây áp lực lên vai cha mẹ học sinh. Trường ĐH Tân Trào tuyển sinh bổ sung 93 chỉ tiêu cho 6 ngành đào tạo, bao gồm: Sư phạm Toán học, Giáo dục Mầm non (trình độ ĐH), Giáo dục Mầm non (trình độ cao đẳng), Giáo dục Tiểu học, Dược học, Kế toán. Ngành Giáo dục tiểu học có điểm chuẩn xét tuyển bổ sung cao nhất là 28,07 điểm. Tiếp đó là ngành Giáo dục mầm non với 27,6 điểm; ngành Sư phạm Toán học với 27,3 điểm. Trường ĐH Sư phạm, Đại học Huế thông báo xét tuyển bổ sung với 2 phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ. Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn dao động từ 17,4 - 28,31 điểm. Ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lí có điểm chuẩn cao nhất với 28,31 điểm. Với phương thức xét học bạ THPT, điểm chuẩn dao động từ 20,50 - 28,32 điểm. Ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lí tiếp tục dẫn đầu với 28,32 điểm. Trường ĐH Đồng Tháp có điểm chuẩn xét tuyển bổ sung các ngành thuộc lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên cao hơn các nhóm ngành còn lại. Ở phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, mức điểm chuẩn dao động từ 23,76 - 27 điểm. Cao nhất là ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lí là 27 điểm. Với phương thức xét học bạ THPT, mức điểm dao động từ 27,01 - 28,3 điểm. Cao nhất là ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên là 28,3 điểm. Điểm chuẩn xét tuyển bổ sung ngành Giáo dục mầm non và Giáo dục tiểu học của Trường ĐH Trà Vinh theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT lần lượt là 26,23 và 23,65 điểm. Đây là hai ngành học có điểm trúng tuyển bổ sung cao nhất năm 2024 của trường. Các ngành Sư phạm của Trường ĐH Quảng Nam có điểm chuẩn xét tuyển bổ sung dao động từ 23 - 27 điểm. Ngành Sư phạm Ngữ văn cao nhất với 27,15 điểm; ngành Sư phạm Sinh có điểm chuẩn thấp nhất với 23,57 điểm. Trường ĐH Hồng Đức vừa thông báo mức điểm trúng tuyển bổ sung vào các ngành đào tạo chính quy trình độ ĐH năm 2024, cao nhất là ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lí với 28,89 điểm. Kế đến là ngành Giáo dục Tiểu học với 28,42 điểm. Nhóm ngành có điểm chuẩn thấp bao gồm Luật, Tài chính - Ngân hàng, Kiểm toán với 15-16 điểm. ĐIỂM CHUẨN CAO HƠN ĐỢT 1 Hàng loạt ngành sư phạm tại Trường ĐH Tây Bắc có điểm chuẩn đợt 1 mỗi môn 9 điểm thí sinh vẫn trượt nhưng vẫn thông báo xét tuyển bổ sung. Ngành Sư phạm Văn có điểm sàn xét tuyển 28,11 điểm, Sư phạm Lịch sử 28 điểm, Sư phạm Địa lí 27,96 điểm, Giáo dục chính trị 27,78 điểm, Giáo dục Tiểu học 27,5 điểm. Hầu như toàn bộ ngành sư phạm của trường đều xét tuyển bổ sung. Các ngành sư phạm còn lại như Toán, Vật lí, Hóa học, tiếng Anh, Tin học có điểm sàn xét tuyển từ 23,16 - 25,57 điểm. Về việc dù điểm chuẩn cao vẫn phải xét tuyển bổ sung, đại diện Trường ĐH Tây Bắc lý giải, hiện nay, nhóm ngành Sư phạm là nhóm ngành duy nhất Bộ GD&ĐT duyệt chỉ tiêu cho từng cơ sở đào tạo. Số lượng chỉ tiêu của từng trường về nhóm ngành sư phạm phụ thuộc vào đặt hàng của địa phương, nhu cầu giáo viên chung của cả nước trong thời gian tới. Vì vậy, chỉ tiêu mỗi ngành sư phạm, nhất là ở các trường ĐH địa phương không nhiều. Cùng với những chính sách ưu tiên cho người học nên thời gian qua, nhiều học sinh khá giỏi lựa chọn ngành sư phạm. Đây là 2 nguyên nhân chính đẩy điểm chuẩn nhóm ngành này thuộc tốp cao thời gian gần đây. Tuy vậy, trong tuyển sinh luôn có tỉ lệ ảo nên dù điểm chuẩn cao, các trường vẫn phải xét tuyển bổ sung (dù có ngành chỉ tuyển vài chỉ tiêu). Đại diện Trường ĐH Tây Bắc cũng khẳng định, các trường vẫn còn nguồn tuyển, thậm chí điểm chuẩn xét tuyển bổ sung còn cao hơn xét tuyển đợt 1. Ví dụ, ngành Giáo dục tiểu học của Trường ĐH Tây Bắc đợt 1 điểm chuẩn là 27,41 điểm/tổ hợp, nhưng đợt xét tuyển bổ sung điểm chuẩn lên đến trên 28 điểm/tổ hợp. NGHIÊM HUÊ Sinh viên nhập học năm 2024 ẢNH: NGHIÊM HUÊ HÀ NỘI: 40% học sinh học trường tư sẽ gây áp lực cho phụ huynh Kết thúc xét tuyển đợt 1 (ngày 27/8), nhiều trường đại học (ĐH) thông báo xét tuyển bổ sung. Nhóm ngành sư phạm dù điểm chuẩn ở mức tốp đầu nhưng vẫn phải xét tuyển bổ sung và điểm chuẩn xét tuyển bổ sung vẫn ở mức rất cao. TUYỂN SINH ĐH NĂM 2024: Điểm chuẩn cao nhưng vẫn phải xét tuyển bổ sung Học sinh (ngoài cùng bên phải) dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2024-2025 Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, ở một số quận nội đô do thiếu quỹ đất xây dựng trường lớp nên có áp lực về trường lớp. Sở đã đề xuất cải tạo, sửa chữa 123 trường THPT, đồng thời dự kiến xây mới thêm các trường công lập. Giai đoạn 2025-2030, thành phố có kế hoạch xây mới từ 30-35 trường THPT công lập.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==