Tiền Phong số 269

THỨ TƯ 25/9/2024 SÕ 269 0977.456.112 Hải Phòng: Nghiên cứu nhiều chính sách hỗ trợ Du lịch Quảng Ninh hồi sinh trên đống đổ nát TRANG 8 + 9 TRANG 6 TRANG 15 Cơ sở dịch vụ du lịch thiệt hại nặng sau bão sÕ 3 ẢNH: HOÀNG DƯƠNG TRANG 3 Kịch bản bị chê, phim Cám vẫn hÕt bạc tỷ Nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp QuÕc Khóa 79 và làm việc tại New York, Mỹ, sáng 23/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Columbia. Ngoài vấn đề Việt Nam tiếp tục đổi mới, hội nhập, thúc đẩy quan hệ với Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ về tầm nhìn để xây dựng một tương lai chung tÕt đẹp hơn cho toàn nhân loại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện với sinh viên Đại học Columbia ẢNH: TTXVN TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Tầm nhìn cho kỷ nguyên mới DOANH NGHIỆP NGÀNH DU LỊCH: Mong được miễn giảm thuế, giãn nợ TRANG 4+5 TRANG 11 ĐƯA NGƯ PHỦ TRỐN RA NƯỚC NGOÀI ĐÁNH BẮT TRÁI PHÉP: Truy tÕ 4 đÕi tượng môi giới HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ T.Ư ĐOÀN LẦN THỨ 8, KHOÁ XII: HƯỚNG VỀ CÁC SỰ KIỆN TRỌNG ĐẠI CỦA ĐẤT NƯỚC BỘ XÂY DỰNG NÓI VỀ ĐẤU GIÁ ĐẤT: Bỏ giá rất cao rồi bỏ cọc là thao túng thị trường TRANG 12 Israel sẽ chiếm một vùng đệm ở nam Li-băng? Đỉnh điểm căng thẳng Trung Đông CHUYỆN HÔM NAY Chiến sự leo thang giữa Israel với Hezbollah tại Li-băng hiện nay là đỉnh điểm của căng thẳng ở Trung Đông, có thể khiến chiến tranh lan rộng dù người Ả-rập, Do Thái và thế giới đang muốn tránh. XEM TIƒP TRANG 12 n PHẠM PHÚ PHÚC

2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 25/9/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET - Lâu rồi làng mình không có khởi công dự án hay công trình gì cho có tầm vóc Mõ nhỉ? - Hội đồng làng cân đối ngân sách, toan tính trước sau thấy nguồn cạn, sức kiệt đành phải liệu cơm gắp mắm thôi… - Cứ liệu cơm gắp mắm thế sao có động lực phát triển được. Phải dám chấp nhận rủi ro, dám đầu tư mạo hiểm, vượt ra ngoài vòng an toàn mới hi vọng có đột phá chứ! - Mọi người nói hay lắm! Cho Mõ hỏi, nếu được đề xuất, mọi người thấy cần làm mới công trình gì? - Trước khi đề xuất cho mọi người bày tỏ quan điểm thế này, nếu làng không thỉnh thoảng khởi công, khánh thành một công trình gì đó thì thiên hạ sẽ đánh giá làng mình kém tiên phong, năng động, dân làng sẽ không được kích hoạt ý chí, tinh thần phấn đấu vươn lên, đúng không? Vậy, làng ta có con sông vắt qua, sao hội đồng làng không đầu tư xây dựng một bến cảng? - Để vận chuyển sản phẩm gì? Làng thuần nông chủ yếu tự cung tự cấp, đầu tư xây dựng một cảng chình ình ra đó có phải là lãng phí không? - Mõ chán quá! Tầm nhìn kiểu đó sẽ khó đi tắt đón đầu được. Mõ nên nhớ triết lí đầu tư là hạ tầng phải đi trước một bước nhá! Cảng xây xong sẽ định danh thương hiệu làng có cảng duy nhất của xã, đó không phải là niềm tự hào của dân làng sao? Mõ phải to mắt ra mà nhìn thiên hạ kìa… - Thiên hạ họ làm sao? - Người ta đầu tư gần 200 tỷ đồng xây một cảng cá, dẫu 12 năm qua chưa có ki lô gam cá nào qua đây. Có sao đâu. Người ta kiên nhẫn chờ đợi năm thứ 20, 25 sẽ có những con cá khô đầu tiên xuất cảng…Và tiếp nữa sẽ nhộn nhịp thôi. Có hi vọng, có niềm tin sẽ thành công… - !!!??? MÕ LÀNG Đi tắt, đón đầu TIN Việt Nam có thêm 45 cây di sản Hội đồng Cây di sản Việt Nam (Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam) vừa tổ chức họp và xét duyệt 45 cây lâu năm của 6 tỉnh, thành phố đủ điều kiện được công nhận là cây di sản Việt Nam. Trong danh sách này, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có số lượng cây được công nhận nhiều nhất là 24 cây. Hội đồng Cây di sản Việt Nam cho biết, các cây lâu năm của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được xét duyệt lần này đều nằm ở huyện Côn Đảo. Đó là 2 cây bàng (một cây gần 240 năm, đường kính thân gần 2m ở hòn Bảy Cạnh và 1 cây hơn 150 năm, chu vi thân 4,6m ở bãi Ông Đụng). Bên cạnh đó còn có 1 cây sao đen tuổi đời 237 năm, chu vi thân gần 8m ở Bãi Dài, còn lại là 21 cây phong ba hơn 100 tuổi. Trong đợt xét lần duyệt này, cây trôi trong khuôn viên nhà văn hóa thôn Vĩnh Thắng (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) là cây lớn nhất với chu vi thân 8,2m, cao 27m. Cây trôi ở huyện Hương Khê đã sống bền bỉ qua 8 thế kỷ. Cây bồ đề của làng Dư Dụ, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai (TP. Hà Nội) cũng được Hội đồng Cây di sản xét duyệt, đây là cổ thụ hơn 250 năm tuổi, còn lưu giữ nhiều dấu ấn về lịch sử - đình thờ Quý Minh Đại Vương, danh tướng thời Hùng Vương. NGỌC ÁNH Bắt khẩn cấp Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và đô thị Ngày 24/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét nơi ở, nơi làm việc, phương tiện cá nhân đối với ông Đồng Xuân Thụ (SN 1972), Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và đô thị, cùng 4 cán bộ, phóng viên của tạp chí này. Bốn cán bộ, phóng viên của tạp chí Môi trường và đô thị cùng bị giữ khẩn cấp gồm: Bùi Văn Toàn (SN 1980, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội - Trưởng Ban kinh tế, môi trường); Cao Thị Thu Hường (SN 1989, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội - Kế toán); Nguyễn Ngọc Tuyên (SN 1989, trú tại xã Vũ Chính, TP Thái Bình, phóng viên) và Nguyễn Tất Triển (SN 1978, trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình - phóng viên). Ông Đồng Xuân Thụ và bốn người nêu trên bị tạm giữ để điều tra hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự. Công an tỉnh Thái Bình cho hay, các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Cơ quan CSĐT Công an đang tỉnh khẩn trương thu thập tài liệu chứng cứ, củng cố hồ sơ, khởi tố, điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. P.V ĐỒNG NAI: KHAI THÁC LỢI THẾ 2 SÂN BAY LÀM ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN Ngày 24/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đồng Nai năm 2024 với chủ đề “kết nối - hội nhập - cất cánh”. Thủ tướng đã trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cho lãnh đạo tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Đồng Nai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp; xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Quy hoạch, đảm bảo sự đồng bộ trong tổ chức thực hiện. Đồng Nai luôn đổi mới tư duy, tầm nhìn phát triển, khai thác và phát huy truyền thống lịch sử - văn hóa, đẩy mạnh hợp tác công - tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, y tế, giáo dục, xã hội, ứng phó biến đổi khí hậu; khai thác Cảng HKQT Long Thành, sân bay lưỡng dụng Biên Hòa làm động lực để phát triển dịch vụ trở thành ngành kinh tế quan trọng. Cùng ngày Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thị sát, kiểm tra tiến độ dự án Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và dự án Cảng HKQT Long Thành. MẠNH THẮNG Đưa đường sắt Bến Thành - Suối Tiên vào khai thác trong tháng 11 Ngày 24/9, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Phiên họp lần thứ 14 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu TPHCM kiểm soát chặt chẽ tiến độ triển khai để đưa vào khai thác dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên đúng tiến độ đề ra (trong tháng 11/2024), không được lùi tiến độ. Thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để sớm phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, hoàn thành trước ngày 15/10/2024. Với dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. VĂN KIÊN 12 học sinh nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm Ngày 24/9, thông tin từ cơ quan chức năng huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang cho biết, 4 trong tổng số 12 học sinh của trường THCS và THPT Kiên Hải nghi bị ngộ độc thực phẩm đã được chuyển vào đất liền để điều trị. Theo thông tin ban đầu, sau khi dùng cơm tại căn tin tại Trường THCS và THPT Kiên Hải (Kiên Giang) vào chiều 23/9, một số học sinh của trường này có triệu chứng nghi bị ngộ độc thực phẩm như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn, sốt. Một số phụ huynh đã mua thuốc cho con uống, số khác đưa con em mình đến Trung tâm Y tế huyện Kiên Hải. Đến sáng 24/9, có 12 học sinh đang nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Kiên Hải. Trong đó, có 1 học sinh huyết áp thấp nên Trung tâm Y tế huyện Kiên Hải chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang theo dõi, điều trị, 3 học sinh được gia đình xin chuyển viện vào đất liền. Hiện còn 8 học sinh đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kiên Hải. Huyện Kiên Hải đã lập đoàn kiểm tra tiến hành lấy mẫu thực phẩm tại căn tin trường, gửi về tỉnh xét nghiệm. NHẬT HUY Công an Hà Nội bắt đối tượng nước ngoài bị truy nã lẩn trốn tại Việt Nam Ngày 24/9, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) thông tin, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Kim HyeonggWon có lệnh truy nã quốc tế về tội “Giết người”, đồng thời áp giải và bàn giao đối tượng này cho Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc để tiếp tục xử lý theo quy định. Trước đó, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Đống Đa phát hiện đối tượng nghi vấn thường xuyên di chuyển đến các địa điểm công cộng, quán ăn trên địa bàn và đã khẩn trương phối hợp các phòng nghiệp vụ của Cục Đối ngoại, Bộ Công an xác minh, làm rõ. Ngày 12/9, cơ quan Công an đã xác định, đối tượng này là Kim HyeonggWon và tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Kim HyeonggWon khai nhận vào ngày 3/5/2024, cùng 2 nghi phạm khác đã có hành vi giết người tại Pattaya, Thái Lan. Sau đó giấu thi thể nạn nhân vào thùng nhựa phi tang xuống hồ. Sau khi gây án, Kim HyeonggWon bỏ trốn từ Thái Lan sang Lào rồi nhập cảnh trái phép theo đường bộ vào Việt Nam. Trên đường di chuyển đối tượng thường thuê nghỉ tại một số khách sạn nhỏ. Căn cứ hành vi vi phạm liên quan đến xuất nhập cảnh trái phép, Công an quận Đống Đa đã phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Kim HyeonggWon 4 triệu đồng về hành vi nhập cảnh trái phép. THANH HÀ Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm dự án cảng Hàng không Long Thành ẢNH: TTXVN

3 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 25/9/2024 “Một là, khẳng định và đề cao vai trò của tinh thần hàn gắn, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau: Quan hệ hai nước có được ngày hôm nay là bởi Việt Nam và Hoa Kỳ đã không ngừng thúc đẩy quá trình hàn gắn, hiểu biết lẫn nhau và tôn trọng các lợi ích chính đáng của nhau. Trong đó, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau là quan trọng nhất. Với truyền thống nhân văn, hòa hiếu, khoan dung của dân tộc Việt Nam, chúng tôi đã rất chủ động trong các bước đi hàn gắn vết thương chiến tranh”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Hai là, coi trọng và thúc đẩy văn hóa đối thoại. Việt Nam và Mỹ vẫn còn một số khác biệt quan điểm nhất định về vấn đề quyền con người trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, tôn giáo… Nhưng điều quan trọng là hai bên đã chọn đối thoại thay cho đối đầu. Hai bên đối thoại trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn và xây dựng. “Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng nếu các quốc gia đang có xung đột, tranh chấp thúc đẩy tìm giải pháp hòa bình thông qua đối thoại trên cơ sở luật pháp quốc tế thì mọi vấn đề dù phức tạp đến mấy cũng sẽ có hướng giải quyết. Đối thoại cần trở thành cách hành xử phổ biến, là công cụ hữu ích và quan trọng hàng đầu cho nền văn minh của chúng ta”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. Ba là, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất đối với cộng đồng quốc tế: Vượt lên trên khuôn khổ song phương, hợp tác Việt Nam - Mỹ đã dần mang tầm khu vực và toàn cầu, nhất là trong ứng phó biến đổi khí hậu, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chống khủng bố, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc…, qua đó đóng góp ngày càng tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. “Bốn là, luôn đặt Nhân dân ở vị trí trung tâm: quan hệ Việt NamHoa Kỳ có được thành tựu hôm nay là bởi hai bên đều hành động theo lợi ích của người dân, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân. Trong xây dựng và phát triển đất nước, Việt Nam tiếp tục nêu cao lý tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo lập quốc của Hoa Kỳ cùng chia sẻ là xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Năm là, đoàn kết và hướng về tương lai: Trong bối cảnh thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại, nhân loại cần có tầm nhìn xa và sự đoàn kết hơn bao giờ hết. Không một quốc gia đơn lẻ nào, dù mạnh đến đâu, có thể một mình xử lý những vấn đề chung của thời đại. Đó là cách tiếp cận và định hướng mà Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai của Liên Hợp Quốc đã nêu rõ. BÌNH GIANG Chiều 24/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi). Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, dự thảo luật được thiết kế theo hướng mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp với người lao động có giao kết hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên, thay vì 3 tháng như hiện nay. Về mức đóng bảo hiểm thất nghiệp, dự thảo quy định linh hoạt theo hướng người lao động đóng tối đa bằng 1% tiền lương tháng. Người sử dụng lao động đóng tối đa bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Nhà nước sẽ hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và do ngân sách trung ương bảo đảm. Theo bộ trưởng, qua tổng kết, chính sách hỗ trợ của bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động hiện rất ít, chỉ chi cho các trường hợp thất nghiệp. Trong khi đó việc duy trì đào tạo, bồi dưỡng, chuyển đổi tay nghề không có hoặc rất thấp. Do vậy, dự thảo luật thiết kế theo hướng để doanh nghiệp, người dân dễ tiếp cận chính sách về bảo hiểm thất nghiệp cũng như có các phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, thường trực ủy ban đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung đánh giá tác động, đồng thời có giải pháp để bảo đảm tính khả thi khi mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài ra, cần làm rõ cơ chế xử lý tách bạch số tiền chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm thất nghiệp. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, việc sửa luật phải thế chế hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, nhằm phát triển thị trường lao động theo hướng linh hoạt, hội nhập, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đảm bảo việc làm bền vững cho người lao động. Ông cũng đề nghị lược bớt những gì không cần thiết để luật gọn và rõ. THÀNH NAM Nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 79 và làm việc tại New York, Mỹ, sáng 23/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm và phát biểu chính sách tại Đại học Columbia. Ngoài vấn đề Việt Nam tiếp tục đổi mới, hội nhập, thúc đẩy quan hệ với Mỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ về tầm nhìn để xây dựng một tương lai chung tốt đẹp hơn cho toàn nhân loại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện với sinh viên Đại học Columbia ẢNH: TTXVN Đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Chiều 23/9 (giờ Mỹ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp cựu giám đốc điều hành Google Eric Schmidt cùng một số doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cũng như quỹ đầu tư hàng đầu của Mỹ và thế giới, gồm các tập đoàn Apple, Meta, Super Micro, hai quỹ đầu tư Blackstone, Warbug Pincus. Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự buổi tọa đàm doanh nghiệp do Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN, Phòng Thương mại Hoa Kỳ và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự hiểu biết chung phối hợp với Bộ KH&ĐT và Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức. Trưa 23/9 (giờ Mỹ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Cùng ngày, tại Trụ sở Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Bộ trưởng Ngoại giao Malawi Nancy Tempo chứng kiến lễ ký thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao. Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung ẢNH: QH Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, tính chất việc làm hiện đã có nhiều thay đổi, và chưa bao giờ tình trạng “nhảy việc” lại nhiều như bây giờ. Theo ông, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp là quỹ tài chính ngắn hạn. Thông thường, các nước chỉ để 10% kết dư, còn lại 80 - 90% hỗ trợ cho người lao động. Tuy nhiên, các chính sách hỗ trợ từ quỹ này cho người lao động hiện rất ít, chỉ chi hỗ trợ thất nghiệp, còn việc đào tạo, chuyển đổi tay nghề gần như không có. Tầm nhìn cho kỷ nguyên mới Việt Nam - Liên bang Nga tăng cường hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Từ ngày 23-28/9, Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam do Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Liên bang Nga. Hôm qua (24/9), Đoàn đã làm việc với Bộ Khoa học và Giáo dục đại học Liên bang Nga. Tại đây, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đề xuất một số định hướng và nội dung hợp tác gồm: định kỳ hằng năm tổ chức các Khóa họp Ủy ban hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga về giáo dục và KH&CN; định kỳ hằng năm tổ chức tuyển chọn các nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu chung; tăng cường hợp tác trong nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, đặc biệt là lĩnh vực Khoa học biển và lĩnh vực khoa học cơ bản; tăng cường trao đổi, hợp tác và chuyển giao các công nghệ mới phù hợp với điều kiện của Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh của Liên bang Nga như công nghệ vật liệu (vật liệu tiên tiến, bao gồm kim loại, polymer và vật liệu công nghệ cao), năng lượng mới, năng lượng thân thiện với môi trường và tiết kiệm tài nguyên, công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ nano, tự động hóa và chế tạo máy, công nghệ trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó, tăng cường trao đổi đoàn tham gia vào các sự kiện về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lớn được tổ chức ở hai nước. Kết thúc buổi làm việc, hai bên cùng thống nhất và bày tỏ tin tưởng rằng mối quan hệ đối tác chiến lược về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Liên bang Nga sẽ có những bước phát triển đột phá, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi nước. NGUYỄN HOÀI

4 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 25/9/2024 CHỦ NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN KIỆT QUỆ Kinh doanh khách sạn, homestay hàng chục năm ở Cát Bà (Hải Phòng), bà Trần Huyền (50 tuổi) cho biết, bà chưa từng chứng kiến cơn bão nào tàn phá nặng nề như vậy. Khi bão đổ bộ, cảnh cửa kính nhà hàng, khách sạn bị phá hủy, mái tôn, téc nước, dàn năng lượng mặt trời bay tứ tung. Nhà hàng, cửa hiệu, ki-ốt dựng bằng khung thép đổ sập, bị vò nát, cây xanh, cột điện đổ gãy chắn kín đường. “Phố du lịch Núi Ngọc ở trung tâm thị trấn Cát Bà sầm uất ngày nào trở thành đống hoang tàn”, bà Huyền nói. Còn ông Nguyễn Sỹ (70 tuổi, ở tổ 17 Cát Bà) cho hay, 100% các hộ dân, hộ kinh doanh ở Cát Bà thiệt hại nặng nề. Hộ nào trong ngõ, góc khuất thì thiệt hại vài chục triệu. Hộ nào có nhà hàng, khách sạn mặt phố thì thiệt hại hàng trăm triệu đến tiền tỷ. Với mức độ thiệt hại lớn, đồng loạt như vậy, phải mất nhiều tháng sau các hộ dân mới dọn dẹp, sửa chữa được cơ sở hạ tầng. Ông Sỹ cho biết, đặc thù kinh doanh dịch vụ du lịch ở Cát Bà theo mùa, gia đình ông cũng như các hộ kinh doanh khác đa số vay vốn ngân hàng nhiều. Trong bối cảnh sau đại dịch COVID-19 chưa kịp phục hồi hoàn toàn, các hộ tiếp tục hứng chịu cơn bão số 3 thì nhiều hộ khó khăn chồng chất. Nguồn vốn cạn kiệt, tài sản đều đã thế chấp ngân hàng. Do đó, chính sách miễn giảm thuế, giãn hoãn nợ, tiếp tục được vay vốn thời điểm này chính là “phao cứu sinh” cho doanh nghiệp. Còn anh Trung (40 tuổi) chia sẻ, anh và một số bạn cùng kết hợp kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng. Thời điểm từ tháng 10 trở đi, Cát Bà bước vào mùa tham quan, nghỉ đêm trên vịnh Lan Hạ. Loại hình du lịch này đặc biệt thu hút khách nước ngoài. Anh khẩn trương tìm thợ, mua vật liệu sửa chữa quầy bar, sửa mái, thay kính các phòng ngủ, sửa cầu thang máy với số tiền ước tính khoảng 300400 triệu đồng. Anh Trung chia sẻ, nhiều chủ nhà hàng, khách sạn thiệt hại nhiều tỷ đồng đang loay hoay vay vốn sửa sang lại cơ sở kinh doanh để đón khách du lịch nước ngoài trước mùa đông. CHỦ DU THUYỀN THIỆT KÉP Ông N.V.L, chủ một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du thuyền trên vịnh Lan Hạ (huyện Cát Hải) cho biết, ở Hải Phòng chưa có bến tàu du lịch tiêu chuẩn do đó 23 doanh nghiệp ở Hải Phòng kinh doanh dịch vụ nghỉ đêm trên vịnh Lan Hạ đều phải thuê cầu tàu, nhà chờ đón khách tại cảng Tuần Châu (Quảng Ninh). Bão số 3 đổ bộ, tất cả các doanh nghiệp trong Hội du thuyền Lan Hạ (Hải Phòng) bị thiệt hại rất lớn. Nhẹ thì vỡ cửa kính, móp tàu, hư hỏng nội thất, nặng thì bị đắm hoặc nước tràn vào trong khoang. Hạ tầng du lịch tại cảng Tuần Châu bị tàn phá quá nặng. Nửa tháng sau bão số 3, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại Cát Bà (Hải Phòng) vẫn ngổn ngang, chưa thể khắc phục hậu quả do thiệt hại nặng nề. Nhiều chủ cơ sở kinh doanh có nguy cơ vỡ nợ, cạn kiệt vốn, mong muốn có cơ chế, chính sách miễn giảm thuế, giãn hoãn nợ cũ và tiếp tục được hỗ trợ vay vốn tái đầu tư để sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh. Một góc phố Núi Ngọc ở trung tâm thị trấn Cát Bà sau bão số 3 Theo UBND huyện Cát Bà cho biết, bão số 3 khiến hơn 4.700 công trình nhà ở hư hỏng, trong đó 133 nhà hư hỏng nặng 70100%. Nhiều khách sạn, nhà hàng, tàu du lịch thiệt hại nặng nề. Đặc biệt, các khách sạn 5 sao, nhà hàng cao cấp trên địa bàn thiệt hại về cơ sở vật chất, hạ tầng rất lớn. Cát Bà đang kết nối với các đơn vị, doanh nghiệp để đề xuất những chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả. DOANH NGHIỆP NGÀNH DU LỊCH: Mong được miễn giảm thuế, giãn nợ RỪNG TRÊN ĐẢO CÁT BÀ, ĐỒ SƠN TAN HOANG Nửa tháng sau cơn bão số 3 đổ bộ, cơ bản các cơ sở giáo dục, y tế tại TP Hải Phòng đã hoạt động trở lại. Sự cố về các hệ thống truyền tải điện, mạng viễn thông cũng đã dần được khắc phục, nhà máy xí nghiệp, khu dân cư đã được cấp điện, mạng trở lại. Cá biệt tại một số khu vực gặp sự cố nghiêm trọng, các xã trên đảo vẫn chưa được khắc phục, chưa có điện hoặc mạng viễn thông. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, tại các quận trung tâm Hải Phòng, hệ thống cây xanh đô thị bị đổ gãy đã được lực lượng chức năng cưa cắt, thu dọn, các phương tiện có thể lưu thông bình thường trở lại. Tuy nhiên, hàng nghìn cây xanh gãy, đổ không thể phục hồi khiến nhiều khu vực vẫn ngổn ngang cần nhiều thời gian để trồng thay thế, phục hồi. Điển hình các tuyến phố: Quang Trung, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Lạch Tray, Trần Hưng Đạo, Cung văn hóa thanh niên... Đối với quận Đồ Sơn, đảo Cát Bà (huyện Cát Hải), quận Kiến An, bão tàn phá nặng nề về hệ thống cây xanh và rừng trên núi. Cây xanh trên các đồi, rừng đều bị bẻ gãy cành, gãy ngang thân khiến những khu vực này trở nên hoang tàn, đỏ úa. Đại diện lãnh đạo Vườn Quốc gia Cát Bà cho biết, rừng trên đảo bị tàn phá rất nghiêm trọng, cây xanh trên đồi, trên núi đá bị gió bão quật gãy ngang thân, cành trên cây bị tuốt sạch chỉ còn trơ thân gỗ sẫm màu, tàn úa. Nhiều khu vực, cả bạt rừng bị vò nát, xơ xác thân gỗ. Rừng bị thiệt hại trên diện rộng, quy mô lớn, đặc biệt vùng lõi, vùng đệm, khu vực gần vịnh ảnh hưởng tới cảnh quan, môi trường và du lịch. Có thể phải mất nhiều năm, rừng và cảnh quan trên đảo Cát Bà mới có thể phục hồi trở lại. Tương tự, tại quận Đồ Sơn, nhiều cánh rừng, ngọn núi ven biển bị thiệt hại nặng nề sau bão. Cây xanh cổ thụ bung gốc, gãy cành la liệt khắp mọi nơi. Nhiều bạt rừng trơ trọi thân gỗ sẫm màu do ngọn, cành bị gió bão bẻ gãy. Đại diện lãnh đạo quận Đồ Sơn cho biết, lực lượng chức năng chỉ mới cưa cắt, thu dọn cây xanh đô thị đổ gãy tại các tuyến phố ven biển, khu vực trung tâm để đảm bảo giao thông trở lại. Hệ thống cột điện, cột đèn, biển hiệu hư hỏng vẫn chưa thể khắc phục trong tháng 9 do mức độ thiệt hại lớn, trên diện rộng. Riêng với các rừng trên địa bàn, cây thân gỗ lớn lâu năm thiệt hại nặng nề về cảnh quan, môi trường tại địa phương và phải mất rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục. CẦN GIẢM THUẾ, LÃI SUẤT Theo thống kê chưa đầy đủ của UBND TP Hải Phòng, toàn thành phố có hơn 102.800 nhà ở, 94 công trình quốc phòng an ninh, 575 điểm trường, 467 cơ sở y tế, 895 công trình văn hóa, di tích lịch sử bị hư hại. Hơn 25.500 ha lúa, 3.300ha hoa màu, hơn 3.300ha rừng bị hư hại nghiêm trọng; 4.655ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng do bão số 3. Về hạ tầng đô thị, công nghiệp: có hơn 82.000 cây xanh đô thị bị gãy đổ; 70 trạm biến thế, 1.268 công trình trụ sở cơ quan, 213 chợ; hơn 30.500 công trình nhà xưởng, xí nghiệp, công trình công nghiệp bị hư hỏng, thiệt hại. Tổng thiệt hại do bão số 3 gây ra trên toàn thành phố tạm ước tính hơn 10.800 tỷ đồng. Theo đánh giá, cơn bão số 3 gây thiệt hại cho TP Hải Phòng ở mức rất lớn, nhiều đơn vị, địa phương chưa thể đánh giá, thống kê đầy đủ do mức độ ảnh hưởng diện rộng trên nhiều lĩnh vực. Trước mức độ thiệt hại nặng nề, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã yêu cầu UBND thành phố huy động mọi nguồn lực, cắt giảm các nhiệm vụ chưa thực sự khẩn cấp để tập trung khắc phục hậu quả bão Nghiên cứu nhiều chính sách hỗ trợ HẢI PHÒNG: Sau bão số 3, ngành nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, hệ thống hạ tầng đô thị tại nhiều quận huyện trên địa bàn TP Hải Phòng bị thiệt hại nặng nề. Thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các sở ngành, địa phương nỗ lực từng bước khắc phục hậu quả, nghiên cứu các chính sách: giãn hoãn nợ, giảm thuế, điện nước, hỗ trợ vay vốn để người dân, doanh nghiệp sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh. Hệ thống cây xanh đô thị, cột điện, cột đèn ở Hải Phòng đổ gãy la liệt ẢNH: NGUYỄN HOÀN TÁI THIẾT Kỳ III -

Một tổ hợp nhà hàng ở thị trấn Cát Bà thiệt hại nặng nề sau bão số 3 THỜI SỰ 5 n Thứ Tư n Ngày 25/9/2024 CẢ KHU PHỐ CỔ THÀNH ĐỐNG ĐỔ NÁT Sau bão, khu phố cổ ở trung tâm khu du lịch Bãi Cháy sầm uất, nhộn nhịp bậc nhất Hạ Long chỉ còn là đống đổ nát, hoang tàn. Hình ảnh này chỉ thường thấy trên phim viễn tưởng về ngày tận thế. Nhà cửa, đường phố, cây cối đổ rạp. Mọi thứ hỗn độn như ai vừa dốc ngược cả khu phố lên để cố tình phá hoại. Tại âu cảng Tuần Châu, những con tàu từng tấp nập đưa đón khách nay chìm dưới nước (theo số liệu thống kê đã có khoảng 27 tàu du lịch, 155 tàu vận tải bị chìm, đắm). Đây là thiệt hại do thiên tai chưa từng có đối với đội tàu du lịch trên vịnh Hạ Long. Sau gần 20 ngày cơn bão đi qua, những con tàu du lịch này vẫn phải ngâm mình dưới nước vì chưa ai nhận cứu vớt. Hệ thống Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cảng cao cấp Ao Tiên (huyện Vân Đồn) đều hư hỏng nặng. Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long thiệt hại nặng nhất, các pontoon cầu phao bị bật, lật úp, trôi dạt vào bờ. Tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, nhiều vị trí bị thổi bay hoàn toàn. Trên vịnh Hạ Long, nhà điều hành của Ban bị tốc mái, hư hỏng. Trung tâm Văn hóa nổi Cửa Vạn hư hỏng nặng, 15 nhà bè bảo tồn tại Cửa Vạn bị chìm hoàn toàn. Không chỉ hư hại về tài sản vật chất, cảnh quan thiên nhiên làm nên giá trị thẩm mỹ của Di sản - Kỳ quan vịnh Hạ Long cũng bị cơn bão tàn phá. Môi trường vịnh bị ảnh hưởng bởi lượng lớn rác thải từ các mảnh vỡ công trình, nhà bè nuôi thủy sản, phao xốp, cành cây, rác thải đổ ra theo dòng nước từ trên bờ xuống. Rất nhiều cơ sở lưu trú tại Quảng Ninh ghi nhận thiệt hại, từ khách sạn cao cấp 4-5 sao đến các cơ sở quy mô nhỏ. Thiệt hại nặng nhất là ở địa bàn TP Hạ Long, Vân Đồn, Cẩm Phả, Cô Tô. TP Hạ Long có 39 khách sạn tiêu chuẩn 4-5 sao thì sau bão Yagi, 37 khách sạn vừa sửa chữa, vừa đón khách, có 2 khách sạn phải dừng hoạt động để sửa chữa. NỖ LỰC PHỤC HỒI Ngay sau khi bão tan, người dân, chính quyền, doanh nghiệp hối hả thực hiện công cuộc tái thiết trên đống hoang tàn do bão để lại. Nén lại những mất mát, đau thương, Quảng Ninh đã bắt tay ngay vào khắc phục với mục tiêu sớm nhất là đảm bảo các điều kiện để đón khách trở lại. Ban Quản lý vịnh Hạ Long phát động chiến dịch “3 ngày làm sạch vịnh Hạ Long”, huy động khoảng 50 phương tiện, gần 200 cán bộ, nhân viên, chiến sỹ tham gia thu gom, vận chuyển rác. Ông Vũ Kiên Cường, Trưởng ban Quản lý vịnh Hạ Long cho biết: Đơn vị đã phối hợp thu gom hàng trăm tấn rác thải, trục vớt, thu dọn hàng chục nhà bè nuôi trồng thủy sản bị chìm, trôi trên mặt vịnh. Môi trường các điểm tham quan đã được cải thiện. Các tuyến, điểm du lịch trên được khôi phục trở lại, sẵn sàng đón khách du lịch trong nước và quốc tế. Tại Khu Di tích và rừng quốc gia Yên Tử, hệ thống cây xanh, giao thông cũng bị thiệt hại rất nặng nề. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn sau bão, đơn vị đã phối hợp thu dọn vệ sinh môi trường, khắc phục những tuyến đường bị sạt lở. Vì thế, hiện khu di tích đã có thể đón khách trở lại. Đến nay, một số điểm tham quan trên vịnh Hạ Long đã đủ điều kiện đón tiếp, phục vụ khách tham quan: Tuyến 1 (điểm động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ), tuyến 2 (đảo Ti Tốp, hang Sửng Sốt, hang Luồn, hang Trinh Nữ). Gần 360 tàu đang neo trú tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, trong đó có 315 tàu, chiếm 88% số tàu đã đón khách du lịch. Đến 23/9, vịnh Hạ Long đã đón khoảng 39.000 lượt khách du lịch, gần 90% là khách quốc tế. Tới thời điểm này, 67/87 điểm du lịch sẵn sàng đón khách trở lại; 20 điểm du lịch đang khắc phục sự cố. Các doanh nghiệp tập trung dọn dẹp, đảm bảo vệ sinh môi trường, duy trì tốt việc phục vụ các đoàn khách đã đặt trước và các đoàn khách mới; đảm bảo chất lượng dịch vụ, giá cả. Ngành Du lịch tỉnh Quảng Ninh quyết tâm giữ vững đà tăng trưởng đón 19 triệu lượt khách du lịch năm 2024. Trong đó có 3,5 triệu lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch dự kiến đạt 46.460 tỷ đồng. Sở Du lịch đề nghị tỉnh đề xuất chính sách hỗ trợ đặc thù để hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch nói riêng và hệ thống doanh nghiệp nói chung bị thiệt hại sau bão. HOÀNG DƯƠNG Kiệt quệ sau dịch COVID-19, những doanh nghiệp làm du lịch ở Quảng Ninh cố gắng gượng dậy khi trên mình vẫn đang mang những “vết thương” chưa kịp lành. Bão Yagi một lần nữa hạ gục họ bằng cú “knock-out”, nhấn chìm hàng loạt tàu thuyền, thổi bay hàng quán, điểm tham quan cũng tan hoang theo bão. Vịnh Hạ Long mở cửa đón khách trở lại từ ngày 10/9 Ông Đào Xuân Cường, Trưởng ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang chia sẻ, đợt bão lũ vừa qua, các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang có bị ảnh hưởng. Bão số 3 làm cây xanh bị gãy đổ, tốc mái một số nhà để xe công nhân doanh nghiệp và khoảng 2.000 công nhân không đi làm được vài ngày do nước lũ ngập nhà. Một đoạn đường trong Khu công nghiệp Vân Trung bị ngập nước mấy ngày do Trạm bơm Cống Bún ở thành phố Bắc Giang gặp sự cố khi nước lũ trên sông dâng cao, khiến công nhân đi lại khó khăn. Cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang và doanh nghiệp đã nhanh chóng khắc phục ảnh hưởng của bão lũ. Sự cố ở Trạm bơm Cống Bún được tỉnh Bắc Giang xử lý nhanh để đảm bảo việc tiêu nước trong khu công nghiệp. Các doanh nghiệp chủ động làm lại mái tôn bị tốc trong bão. Đặc biệt, trong thời điểm mưa bão, nước lũ dâng cao, tỉnh Bắc Giang vẫn đảm bảo cung cấp đủ và liên tục nguồn điện, nước trong các khu công nghiệp. Bởi vậy, sau bão, việc sản xuất của doanh nghiệp trong khu công nghiệp không bị gián đoạn mà vẫn diễn ra ổn định. Trong bão số 3 vừa qua, các công ty trong các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang dừng sản xuất một ngày bão đổ bộ để đảm bảo an toàn. Sau khi bão đi qua, gần 500 doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đều hoạt động trở lại, với khoảng 220.000 công nhân. Đây là số lượng công nhân nhiều kỷ lục từ trước đến nay làm việc trong các khu công nghiệp. Các doanh nghiệp đều có đơn hàng. Sau bão, sản xuất trong các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang duy trì tăng trưởng, đặc biệt các doanh nghiệp điện tử. Một số doanh nghiệp đang tuyển hàng nghìn công nhân để thay thế người lao động trước đó nghỉ việc. Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, tháng 9, dù bị ảnh hưởng bởi bão lũ, nhưng giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Giang ước đạt hơn 77.600 tỷ đồng, cao hơn so với tháng 8 đạt hơn 71.800 tỷ đồng. NGUYỄN THẮNG Riêng doanh nghiệp của ông N.V.L thuê 2 nhà chờ (250m2/nhà) và một cầu tàu đón khách tại Tuần Châu gần như bị tàn phá hoàn toàn. Các tàu neo đậu bị sóng đánh va rất mạnh vào cầu tàu khiến cầu tàu bị sập, chìm dưới biển. Còn nhà chờ khách và kho chứa trang thiết bị kinh doanh bị bão càn quét, phá sập, tài sản bên trong thiệt hại phần lớn. Chủ doanh nghiệp du thuyền chia sẻ, đơn vị đăng ký kinh doanh, cấp biển tàu ở Hải Phòng do đó việc kê khai thiệt hại gặp nhiều khó khăn. Trong khi nhà chờ, cầu tàu thuê lại của doanh nghiệp cảng tại Quảng Ninh, thiệt hại do thiên tai mưa bão nên theo điều khoản các đơn vị sẽ phải chủ động khắc phục. Ước tính, việc khôi phục sửa chữa, dựng lại 2 nhà chờ, cầu tàu và nhà kho của doanh nghiệp hết khoảng 6-7 tỷ đồng. “Công ty tôi đang nợ ngân hàng 80 tỷ đồng để kinh doanh du thuyền, lãi suất 10% ước tính khoảng 8 tỷ đồng/năm. Hội Du thuyền du lịch Lan Hạ có 23 doanh nghiệp thành viên gồm 70 du thuyền, công suất 1.400 phòng nghỉ đêm trên vịnh. Do vậy, tôi và chủ các du thuyền rất mong các cơ quan chức năng, địa phương có chính sách hỗ trợ miễn giảm thuế, giãn hoãn nợ, giảm lãi suất để các đơn vị nhanh chóng sửa chữa hạ tầng, du thuyền, sớm đón khách trở lại”, ông N.V.L mong muốn. NGUYỄN HOÀN BẮC GIANG: Hồi sinh trên đống đổ nát DU LỊCH QUẢNG NINH: số 3. Khẩn trương phân bổ kinh phí để các cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học sửa chữa, khắc phục. Nghiên cứu ủy thác nguồn vốn ngân sách thành phố cho ngân hàng chính sách xã hội để cho các doanh nghiệp, hộ dân vay nhằm phục hồi sản xuất, tập trung vào các lĩnh vực: sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Xem xét khoanh nợ, gia hạn nợ, xóa nợ đối với các đối tượng vay bị thiệt hại sau bão số 3. Có cơ chế ưu đãi về thuế, tiền điện, nước, chính sách chi trả tiền lương, BHXH cho người lao động bị thiệt hại tại các doanh nghiệp phải tạm ngừng sản xuất, đẩy nhanh quá trình thẩm định, bồi thường bảo hiểm đối với các doanh nghiệp thiệt hại. Sở Công Thương, Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, xử lý không để giá vật liệu xây dựng tăng, đảm bảo bình ổn giá và nguồn cung lương thực, thực phẩm. NGUYỄN HOÀN Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Phòng chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp như: giãn hoãn nợ, miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới để khôi phục sản xuất, kinh doanh... SAU BÃO YAGI Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra sẽ dẫn đến suy yếu năng lực tài chính của các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp du lịch, dịch vụ có nguy cơ phá sản, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm của hàng ngàn lao động. Các doanh nghiệp và cơ quan chức năng ở tỉnh Bắc Giang đã chủ động khắc phục hậu quả bão lũ, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp để duy trì đà tăng trưởng. Duy trì sản xuất tăng trưởng sau bão

6 GIỚI TRẺ n Thứ Tư n Ngày 25/9/2024 Ngày 24/9, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 8, khoá XII khai mạc dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, điểm cầu trung tâm tại trụ sở T.Ư Đoàn. Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam chủ trì hội nghị. Cùng dự có các anh, chị trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn: anh Nguyễn Tường Lâm, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, anh Nguyễn Minh Triết. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CAO ĐIỂM Theo dự thảo báo cáo công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2025, dự kiến chủ đề công tác năm là: “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng”. Các nhiệm vụ trọng tâm được xác lập là tập trung triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức các đợt hoạt động cao điểm kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng trong năm 2025, nhất là 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà XHCN Việt Nam; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Bên cạnh đó, tổ chức các phong trào thi đua trong tuổi trẻ; đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Cùng đó, tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai 3 nhiệm vụ đột phá của toàn Đoàn trong nhiệm kỳ 2022 - 2027. Gắn với các sự kiện lớn, trọng đại trong năm 2025, công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi sẽ được chú trọng với nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa. T.Ư Đoàn sẽ tổ chức các hoạt động cao điểm hướng về chủ đề công tác năm “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng”, cao điểm là các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, với nhiều hoạt động, công trình lớn, có sức lan toả trong thanh thiếu nhi cả nước. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN Trao đổi tại hội nghị, các ủy viên Ban Thường vụ bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với chủ đề công tác năm và cho rằng, năm 2025 là một năm đặc biệt, diễn ra nhiều sự kiện lớn của Đảng, của đất nước, dân tộc. Vì vậy, các hoạt động của Đoàn cần tập trung hướng về những ngày lễ lớn này. Anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn TPHCM, đề xuất T.Ư Đoàn tổ chức chương trình thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/2025) và nghiên cứu một số công trình, phần việc thanh niên tri ân người có công, như số hoá mộ liệt sĩ hoặc phục chế di ảnh liệt sĩ… Bày tỏ sự thống nhất với chủ đề công tác năm 2025, anh Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam đề xuất bổ sung thêm nhiệm vụ trọng tâm là tuổi trẻ hành động, tham gia tích cực chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thống nhất với chủ đề công tác năm, chị Trần Thị Diễm Trinh - Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương cho rằng, cần bổ sung thêm vào nhiệm vụ trọng tâm của năm 2025 là sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; đồng thời cần chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng cho thanh niên trước thềm đại hội Đảng các cấp. Chị Trinh nhấn mạnh, Đoàn Thanh niên cần thể hiện vai trò của mình hơn nữa trong việc tổ chức hoạt động tình nguyện hỗ trợ nhân dân các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 3, không chỉ khắc phục hậu quả trước mắt, mà còn tái thiết cuộc sống lâu dài. LƯU TRINH Năm 2025 sẽ diễn ra nhiều sự kiện lớn của Đảng, của đất nước, dân tộc. Vì vậy, các chương trình, hoạt động của Đoàn được thiết kế với nhiệm vụ trọng tâm hướng về những ngày lễ lớn này. Về dự đại hội có ông Trần Hải Châu, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình; ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn cùng 259 đại biểu đại diện cho hơn 128 nghìn thanh niên Quảng Bình. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, anh Nguyễn Xuân Hiếu, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh: Các cấp bộ Hội tỉnh Quảng Bình cần tiếp tục đẩy mạnh các mô hình giải pháp nhằm tiếp tục phát triển tổ chức hội cả về đối tượng, khu vực. Việc triển khai các nhiệm vụ tiếp cận các nhóm thanh niên đặc thù cần được thiết kế đảm bảo tính thiết thực, thật sự chạm đến trái tim những người trẻ, giúp họ sống tốt hơn, nghị lực hơn, phát triển được bản thân để cống hiến nhiều hơn. “Xây dựng thế hệ thanh niên Quảng Bình có tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển, bằng sức mạnh nội sinh; phát huy hơn nữa những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, đặc biệt là các giá trị văn hóa, lịch sử, con người Quảng Bình; các giá trị tốt đẹp trong phong trào “Gió Đại Phong”, phong trào “Hai giỏi”, khí phách “Quảng Bình quật khởi” - coi đây là cốt cách, bản sắc riêng của thanh niên Quảng Bình”, anh Hiếu gợi mở. Anh Nguyễn Xuân Hiếu đặc biệt lưu ý, đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số chính là phương thức hiệu quả nhất để phát triển Hội trở thành người bạn đồng hành, gần gũi và thu hút thanh niên; đồng thời là con đường tối ưu hoá các giá trị hiện đại ngày nay. Để thực hiện được nội dung này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Bình cần chú trọng làm rõ, làm đúng bản chất của chuyển đổi số khác với quá trình số hoá đơn thuần, trong đó xây dựng được dữ liệu lớn về thanh niên, trang bị năng lực số cho thanh niên là những vấn đề mấu chốt. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng cho rằng, để đạt mục tiêu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung bộ, đòi hỏi sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, trong đó rất cần sự đóng góp, cống hiến, xung kích của tuổi trẻ tỉnh nhà. Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Bình phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, tạo ra phong trào hành động cách mạng, khơi dậy trong mỗi người trẻ tinh thần dấn thân, vượt khó, tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng cho bản thân và xây dựng quê hương. Các cấp bộ Hội cần lựa chọn những giải pháp phù hợp, thiết thực để triển khai có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, bồi đắp tinh thần yêu nước cho thanh niên, để thanh niên thực sự là lực lượng xung kích, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. HOÀNG NAM Anh Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ T.Ư ĐOÀN LẦN THỨ 8, KHOÁ XII: Hướng về các sự kiện trọng đại của đất nước Ngày 24/9, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra phiên trọng thể. Anh Trần Khánh Cường được Đại hội tín nhiệm, hiệp thương tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Bình. Anh Trần Khánh Cường tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Quảng Bình Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn phát biểu tại Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 8 Kết luận hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy ghi nhận, đánh giá các ý kiến góp ý rất sát với thực tiễn và xác đáng, yêu cầu các ban chuyên môn T.Ư Đoàn tiếp thu một cách đầy đủ, phù hợp nhất. Trong đó, các hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; những tinh thần chỉ đạo, quan điểm quan trọng của Đảng ta cần được nghiên cứu để cụ thể hoá phù hợp trong năm tới. Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Bình khóa VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, đã hiệp thương 45 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Bình khoá VII; hiệp thương anh Trần Khánh Cường tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Bình khóa VII. TRÀ VINH: Đồng hành với thanh niên dân tộc thiểu số, yếu thế Chiều 24/9, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 -2029 diễn ra phiên khai mạc với sự tham dự của 200 đại biểu đại diện cho hơn 44.000 thanh niên trên địa bàn tỉnh. Anh Nguyễn Thanh Nhã, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Trà Vinh khóa VI, cho biết các phong trào và cuộc vận động của Hội ngày càng được đổi mới, sáng tạo, thiết thực và đi vào thực chất; công tác xây dựng, tổ chức và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được Ủy ban Hội các cấp từ tỉnh đến cơ sở chú trọng. Đặc biệt, các hoạt động đồng hành hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên yếu thế, thường xuyên rà soát, kiện toàn và phát triển trong nhiều đối tượng thanh niên, ngày càng thu hút đông đảo thanh niên tham gia vào tổ chức. “Nhiều mô hình mới, cách làm hay, được các cấp Hội tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng tại các địa phương, đơn vị”, anh Nhã nói. HÒA HỘI

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==