Tiền Phong số 264

LO SẠT LỞ ĐẤT THỨ SÁU 20/9/2024 SÕ 264 0977.456.112 BÃO SỐ 4 SUY YẾU THÀNH ÁP THẤP: TRANG 8 + 9 T.Ư thảo luận về phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương Đảng khoá XIV TRANG 6 + 7 TRANG 11 TRANG 2 + 3 Khắc phục hậu quả lũ lụt: Bạn đọc, doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ Nhân lên những tấm lòng nhân ái VÀO LÀNG NỦ, GẶP CHÚ CHÓ TỪNG ĐI CỨU HỘ QUỐC TẾ TRANG 16 TRANG 5 NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ QUỐC GIA, KIẾN TẠO PHÁT TRIỂN Từ ngày 21-27/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên Hợp QuÕc (LHQ) khoá 79, làm việc tại Mỹ và thăm cấp Nhà nước đến Cuba theo lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel Bermudez và Phu nhân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ẢNH: VGP Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu quan trọng TẠI HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH TƯƠNG LAI VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG LHQ: TRANG 12 VÒNG 2 LPBANK V-LEAGUE 2024/25: Chờ những ngôi sao tỏa sáng Có nên cấm học sinh dùng điện thoại trong trường? ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH NAM ĐỊNH LẦN THỨ VI: Xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh TRANG 4 + 10 TPHCM tăng kết nÕi vận tải để dân tiếp cận bến xe thuận tiện Bão sÕ 4 trước khi suy yếu đã gây mưa, lũ ở một sÕ nơi tại miền Trung, vẫn còn nguy cơ sạt lở đất ẢNH: P.V

2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 20/9/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET - Lại tiếp một vụ đưa và nhận hối lộ được đưa ra xét xử, mọi người có bình bàn gì về vụ này không để Mõ tổng hợp đưa vào bản tin chiều cho sinh động? - Đám bị cáo nhận hối lộ bao nhiêu lần? - 22 lần. - Số tiền lớn không? - Mõ không biết là lớn hay nhỏ, chỉ biết trị giá của nó gần 32 tỷ đồng thôi! - Như thế khó bình bàn nhề! - Là sao? Số lần nhận và số tiền ít quá à? - Ừ! Bõ bèn gì đâu so với các vụ án khủng khác. Đám quan chức tha hóa dăm vị mà số lượt nhận hối lộ kéo dài trong mấy năm chỉ dừng lại con số chục thôi, mất hết hứng bình luận… - 32 tỷ đồng mà, sao bảo là ít? Số tiền đó có thể xây được mấy ngôi trường cho trẻ em vùng lũ, hỗ trợ được cho mấy trăm căn nhà tình nghĩa…Hoang mang với đơn vị đo lường của mọi người quá! - Chân thành góp ý nha! Mõ rao tin cho làng mà thiếu thông tin tổng hợp quá. Nhắc lại để Mõ cập nhật thêm này. Có một vị quan tham trong vụ “ chuyến bay giải cứu” chỉ trong 8 tháng thôi đã nhận hối lộ 253 lần… - Hả? Chắc vị này thường xuyên chống đẩy hay tập xà mới nhận liên tục như vậy mà không mỏi tay? Tổng tiền vị này nhận nhiều không hay chỉ tham nhũng vặt thôi? - Vặt thôi! Chỉ gần 43 tỷ đồng… - Ối giời đất, 43 tỷ đồng sao gọi là vặt? - Khi lấy tổng tiền chia cho số lần nhận thì mỗi lần…không đáng là bao. Bởi có vị đại quan tham chỉ nhận một lần nuốt luôn 3 triệu đô, thành tiền Việt hơn 70 tỷ đồng. Như thế không vặt là gì? - !!!??? MÕ LÀNG Tham nhũng vặt… TIN Đường sắt Sài Gòn bắt đầu nhận đăng ký mua vé tập thể dịp Tết Ất Tỵ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, từ nay đến 30/9, ngành đường sắt sẽ tiếp nhận đăng ký mua vé tập thể Tết Ất Tỵ 2025 và dự kiến mở bán vé tập thể từ 1/10 - 5/10. Theo đó, từ ngày 19/9 đến 30/9, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn nhận đăng ký vé tập thể cho các đơn vị thuộc lực lượng Vũ trang nhân dân, trường đại học, cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, công ty, các đơn vị trong ngành đường sắt. Điều này nhằm phục vụ tối đa nhu cầu đi lại của nhân dân và tổ chức tốt công tác vận chuyển hành khách trong dịp Tết Ất Tỵ 2025. Để đăng ký, khách hàng mang theo giấy giới thiệu của đơn vị, danh sách mua vé, các bảng tổng hợp vé tàu Tết (theo mẫu) và nộp tại các nhà ga trực thuộc các chi nhánh vận tải đường sắt của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn. Cụ thể, Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn (khu vực từ Tp. Hồ Chí Minh đến Ninh Thuận), số điện thoại phòng vé Sài Gòn 0911499965; Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang (khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Định), số điện thoại phòng vé Nha Trang 0258.3827862; Chi nhánh Vận tải đường sắt Đà Nẵng (khu vực từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng), số điện thoại phòng vé Đà Nẵng 0236.3823810. Số lượng đăng ký vé tập thể cho cả lượt đi và lượt về được công ty quy định mỗi lượt từ 5 vé trở lên. P.V T.Ư THẢO LUẬN VỀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NHÂN SỰ BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIV Chiều 19/9, Văn phòng Trung ương (T.Ư) Đảng phát thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đảng khóa XIII. Theo thông cáo, ngày 19/9, Ban Chấp hành T.Ư Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về các nội dung đã thảo luận tổ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, điều hành thảo luận về: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều hành thảo luận về: Dự thảo Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 10 năm 2021 - 2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2026 - 2030; dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2025; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước năm 2025; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2025 - 2027; về chủ trương xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường điều hành thảo luận về: Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XIII và Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XIV; Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định số 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XI về việc ban hành Quy chế bầu cử trong Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng. TRƯỜNG PHONG Quy hoạch đường trên cao để chống kẹt xe tại TPHCM Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội TPHCM (chiều 19/9) phóng viên báo Tiền Phong đã đặt câu hỏi về vấn đề xe buýt quá lớn đang lấn chiếm lòng đường gây kẹt xe, vấn nạn lấn chiếm lòng lề đường và giải pháp xử lý của các sở ngành liên quan. Trả lời vấn đề trên, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu, Công an TPHCM cho biết, hiện Công an thành phố đang quản lý gần 10 triệu phương tiện xe mô tô, xe máy, 989 nghìn ô tô. Số lượng phương tiện giao thông tăng nhanh nhưng hạ tầng giao thông của thành phố không theo kịp. Trước thực trạng trên, Công an thành phố đã chủ động điều tiết giao thông nhưng chưa thể giải quyết bất cập. Xe buýt lớn được ưu tiên di chuyển trong các tuyến đường nhỏ hẹp khiến tình trạng kẹt xe càng khó điều tiết. Công an thành phố đã đề xuất bố trí phương tiện giao thông công cộng nhỏ từ 20 đến 30 chỗ ngồi trên các tuyến đường nhỏ hẹp. Bên cạnh đó, Ban giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan rốt ráo xử lý các tổ chức cá nhân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường giúp đường thông, hè thoáng. Ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở GTVT TPHCM cho biết thêm: Hiện nay, Sở GTVT đang tái cấu trúc mạng lưới tuyến xe buýt, trong đó có tham khảo kết quả gói thầu tư vấn nghiên cứu tổ chức lại mạng lưới xe buýt trên toàn thành phố và chuẩn bị kế hoạch hành động để nâng cao hiệu quả chất lượng dịch vụ của hệ thống xe buýt hiện hữu (gói thầu CS9) thuộc dự án phát triển giao thông xanh TPHCM. Theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải TPHCM đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hệ thống đường trên cao tại TPHCM bao gồm 5 tuyến với tổng chiều dài 70,7km, quy mô 4 làn xe. Hiện nay những tuyến này chưa được đầu tư xây dựng. Thành phố đang tổ chức lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060. Theo đó các tuyến đường trên cao sẽ được rà soát, kịp thời điều chỉnh phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn. Tuyến đường trên cao sẽ có tính chất không gián đoạn, tốc độ xe chạy cao, thành phần dòng xe chủ yếu là xe ô tô, lưu lượng xe chạy lớn sẽ góp phần vào hạn chế tình trạng kẹt xe. VÂN SƠN Tỉnh Đoàn Long An tuyên dương 9 gương mặt tiêu biểu Sáng 19/9, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029, Tỉnh Đoàn đã tổ chức Lễ tuyên dương Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An năm 2024. Danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An năm 2024 được trao cho 9 gương thanh, thiếu nhi tiêu biểu có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nhiều năm và có thành tích nổi bật nhất năm 2024 trong các lĩnh vực: học tập; lao động sản xuất; kinh doanh; quốc phòng; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội; thể dục - thể thao; văn hóa - nghệ thuật; hoạt động xã hội; công tác Đoàn, Hội, Đội. Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nói: “Trong thời gian qua, dẫu còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng càng sáng lên ý chí, khát vọng vươn lên khẳng định mình, tinh thần cống hiến cho Tổ quốc và những phẩm chất tốt đẹp của những công dân trẻ Long An. Những hình ảnh, câu chuyện về các gương công dân trẻ tiêu biểu được tôn vinh năm 2024 thật xúc động và đầy ý nghĩa. Các bạn đã có mặt trên tất cả các lĩnh vực đời sống với tinh thần Bác Hồ dạy “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. PHẠM NGUYỄN Tình trạng kẹt xe trên địa bàn TPHCM ngày càng nghiêm trọng, cần nhiều giải pháp để tháo gỡ ẢNH: HỮU HUY

3 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 20/9/2024 Thưa ông, trong phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương (T.Ư) Đảng khoá XIII, về công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có nêu một số vấn đề về phương hướng, giải pháp chiến lược, trong đó nhấn mạnh tiếp tục thực hiện tinh gọn bộ máy tổ chức Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các tổ chức chính trị-xã hội để hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ông nhận định sao về vấn đề này? Vấn đề này, các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là trong nhiệm kỳ Đại hội XIII đã nhiều lần đề cập. Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước cũng nhấn mạnh vấn đề cải cách, tinh gọn tổ chức, bộ máy để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Chúng ta đã triển khai được nhiều việc, đã tinh gọn được một bước rồi, nhưng thời gian tới cần làm mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Thời gian qua, chúng ta đã tiến hành sắp xếp lại một số bộ phận, nhưng tiếp tục phải rà soát. Ví dụ như đã giảm cấp tổng cục, cục, không có phòng ở trong các vụ… Chúng ta phải tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, đơn vị để không chồng chéo; một việc chỉ một cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm. Phân cấp, phân quyền cần mạnh hơn. Bước tiếp theo cần tiến tới xem xét, sắp xếp lại bộ, ngành. Rồi ở chính quyền địa phương, đã tiến hành sắp xếp thôn, tổ dân phố, xã, phường, sau đó tiến tới thực hiện ở cấp huyện, cấp tỉnh. Phải thực hiện để tinh gọn bộ máy, nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo nâng cao chất lượng bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn mới. Việc tinh gọn bộ máy cũng giúp giảm chi phí hành chính. Trước đây, 70% tổng chi ngân sách là dành để phục vụ chi phí cho bộ máy hành chính, hiện đã giảm, nhưng tiếp tục phải giảm nữa. Khi giảm được bộ máy, giảm chi phí thì mới có nguồn để nâng lương, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, để họ thực sự sống được bằng lương. Chúng ta thực hiện từng bước một, theo lộ trình, đảm bảo bộ máy phải tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc như phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tất nhiên, tinh giản, sắp xếp bộ máy là một việc khó. Bộ máy tinh gọn, số lượng người giảm nhưng phải đảm bảo chất lượng nâng lên, đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Tinh gọn bộ máy mà không đáp ứng được yêu cầu thì không được. Vì thế, phải nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong bộ máy. Bên cạnh đó, phải sắp xếp lại các cán bộ, công chức dôi dư, có chính sách phù hợp. Cũng cần quan tâm đến vấn đề sử dụng trụ sở, tài sản sau khi tiến hành sắp xếp, tránh lãng phí nguồn lực… ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nêu vấn đề đẩy mạnh phân cấp, phân quyền với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, T.Ư, Chính phủ, Quốc hội tăng cường hoàn thiện thể chế, giữ vai trò kiến tạo và tăng cường kiểm tra, giám sát; đồng thời, cải cách triệt để thủ tục hành chính. Theo ông, việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đang đặt ra như thế nào? Chúng ta cũng sẽ tiếp tục rà soát, sắp xếp các cơ quan, đơn vị để tránh chồng chéo lẫn nhau. Một việc thì chỉ một cơ quan chịu trách nhiệm thôi. Ở cấp bộ cũng thế, có những công việc nhiều bộ cùng làm. Ví dụ, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có 3 bộ phải lo: Y tế, NN&PTNT, Công Thương. Vì thế, mới đây, TPHCM đã thí điểm thành lập Sở An toàn thực phẩm, nhưng thực ra, công việc này vẫn liên quan nhiều ngành, sở không thể hoàn toàn làm thay được. Tuy nhiên, đã có một sở đứng ra chủ trì công tác này. Hay vấn đề về tài nguyên khoáng sản, có liên quan đến nhiều bộ: TN&MT, NN&PTNT… hay vấn đề đầu tư có cả chức năng của Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính. Vì thế, cần rà soát lại, một việc chỉ giao cho một đơn vị, tổ chức đầu mối chịu trách nhiệm chính. Trong cải cách, sắp xếp bộ máy hành chính, không chỉ là việc tổ chức bộ máy mà còn phải rà soát nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền nữa; phải đồng bộ với tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ. Tinh gọn bộ máy nhưng không nâng cao chất lượng thì không đáp ứng được yêu cầu; tinh gọn nhưng nhiệm vụ chồng chéo nhau hoặc vẫn “ôm” hết, không phân cấp, phân quyền thì cũng không được. Nhưng, phân cấp, phân quyền mạnh hơn cùng đi kèm với tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Từng địa phương được phân cấp, phân quyền thì phải tự chủ, tự quản, tự chịu trách nhiệm. Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói, T.Ư, Chính phủ, Quốc hội tăng cường hoàn thiện thể chế, giữ vai trò kiến tạo và tăng cường kiểm tra, giám sát. Cần xác định, cơ quan T.Ư chỉ hoạch định chủ trương, đường lối, kế hoạch, quy hoạch, chính sách. Còn ở dưới địa phương, cấp cơ sở thực thi những chủ trương, đường lối đó thì phải giao quyền cho họ. Cấp T.Ư không nên “ôm” các dịch vụ công, mà phải phân cấp, phân quyền cho địa phương, đơn vị họ làm. Cơ quan T.Ư chỉ tập trung thực hiện chức năng quản lý nhà nước thôi. Những gì thực thi ở địa phương nên để địa phương thực hiện. Chính phủ cũng cần giao quyền cho bộ, ngành nhiều hơn. Họ phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ được phân cấp. Nếu việc gì cũng đưa lên Chính phủ và Thủ tướng thì rất khó. Chúng ta cần tiếp tục thực hiện theo đúng tinh thần một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển. Cần tạo hành lang pháp lý, đưa ra chính sách để khuyến khích, thúc đẩy, kiến tạo phát triển chứ không phải chỉ lo quản lý là chính; thực hiện chuyển đổi tư duy từ quản lý nhà nước sang nâng cao chất lượng, hiệu quả quản trị quốc gia… Cảm ơn ông! TRƯỜNG PHONG (thực hiện) Kiểm toán nhà nước (KTNN) vừa hoàn thành báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2023 tại Bộ Y tế, chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Về chi đầu tư phát triển, kết quả kiểm toán chỉ rõ, việc đăng ký nhu cầu, phân bổ vốn các dự án khởi công mới năm 2023 chưa sát thực tế, dẫn đến nhiều dự án đăng ký vốn nhưng không phân bổ được, trong năm phải điều chỉnh kế hoạch vốn 2 đợt. Theo KTNN, trong năm 2023, có 7 dự án thuộc nguồn vốn ngân sách trung ương chậm tiến độ, trong đó: 3 dự án nhóm A có nhiều vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ. Đến thời điểm kiểm toán vẫn đang thực hiện thủ tục theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, chưa tái khởi động lại. Trong khi đó, những dự án nhóm B chậm tiến độ phải thực hiện điều chỉnh gia hạn, một số dự án tuy đã được gia hạn song vẫn chậm. Trong thu dịch vụ y tế, KTNN kết luận, một số đơn vị chưa ghi nhận doanh thu dịch vụ khám chữa bệnh (KCB) đối với các dịch vụ đã hoàn thành; phản ánh chưa đúng tính chất nguồn thu; một số dịch vụ y tế xây dựng giá có danh mục thuốc, chi phí đã được kết cấu trong cơ cấu giá dịch vụ KCB được BHXH chi trả nhưng cơ sở KCB vẫn thu thêm tiền của bệnh nhân. Ngoài ra, còn tình trạng áp giá dịch vụ KCB chưa chính xác; thực hiện vượt số ca thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới so với số ca thí điểm được phê duyệt của Bộ Y tế… KTNN kiến nghị Bộ Y tế xử lý tài chính hơn 119 tỷ đồng; khắc phục tồn tại, hạn chế trong việc lập, phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư công; thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư; báo cáo cấp có thẩm quyền có giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án; hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác những khoản thu, chi phí phát sinh trong năm; chấm dứt thu thêm của bệnh nhân một số dịch vụ kỹ thuật đã được kết cấu trong giá dịch vụ KCB, hoặc đã được Bảo hiểm xã hội chi trả. THÀNH NAM Nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, kiến tạo phát triển Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Dĩnh nhấn mạnh, cần tiếp tục cải cách bộ máy hành chính nhà nước, tập trung tạo hành lang pháp lý, có những chính sách khuyến khích, thúc đẩy, kiến tạo phát triển theo đúng tinh thần chuyển đổi tư duy từ quản lý nhà nước sang nâng cao năng lực, hiệu quả quản trị quốc gia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XIII ẢNH: TTXVN Hàng loạt dự án đầu tư do Bộ Y tế triển khai chậm tiến độ “Chúng ta thực hiện từng bước một, theo lộ trình, đảm bảo bộ máy phải tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc như phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm”. Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ NGUYỄN TIẾN DĨNH

4 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 20/9/2024 Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, hôm nay mưa lớn còn tiếp tục ở các tỉnh miền Trung. Trọng tâm mưa là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hoá, Nghệ An. Do mưa lớn tiếp diễn trong nhiều ngày qua với lượng mưa rất lớn nên tại vùng núi phía tây các tỉnh từ Thanh Hoá đến Quảng Trị có nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét. Các chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đây là hai loại hình thiên tai nguy hiểm nhất sau mưa bão do tính bất ngờ, không thể dự báo chính xác thời gian, địa điểm xảy ra sự cố. NGẦM, TRÀN QUA SUỐI BỊ NGẬP SÂU, NƯỚC CHẢY XIẾT Chiều 19/9, ông Lê Quang LamChánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị thông tin nhanh về tình hình triển khai công tác ứng phó với bão số 4 và mưa lớn trên địa bàn. Theo đó, lúc 10 giờ cùng ngày, tại đảo CÓn CÏ đã có gió mạnh cấp 9, gi¶t cấp 10; tại thị trấn Cửa Việt ở huyện Gio Linh có gió gi¶t cấp 8. Lượng mưa trên địa bàn tỉnh từ 19 giờ ngày 18/9 đến chiều ngày 19/9 phổ biến từ 80-140 mm, có nơi cao hơn như La Tó 223 mm, Tà Long 195,8 mm, Ba Nang 152,8 mm… Tại huyện Đakrông, cầu tràn A Ngo-A Bung, ngầm tràn Tà Rụt-A Ngo, ngầm tràn Ly Tôn, ngầm tràn thôn Làng Cát ng¶p khoảng 0,3 - 0,5 m, nước chảy xiết, gây chia cắt giao thông. Tại huyện Hướng Hóa, tràn thôn Coóc (xã Hướng Linh); tràn thôn Loa, thôn Trùm (xã Ba Tầng); tràn Bản Bù (xã Tân L¶p); tràn xã Lìa đi xã Xy; tràn Húc Thượng (xã Húc)... ng¶p 0,5-1,0 m gây chia cắt giao thông. Tại các khu vực này, lực lượng chức năng đã tổ chức rào chắn, chốt chặn để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện. Ngoài ra, trên tuyến đường HÓ Chí Minh nhánh Tây xuất hiện điểm sạt lở nhẹ tại Km 169+100, hiện tại giao thông ở đây vẫn lưu thông bình thường. Trung tá Nguyễn Công TrìnhĐÓn trưởng ĐÓn Biên phòng Hướng L¶p (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho hay, ảnh hưởng bão số 4 đã gây mưa lớn, khiến một số bản làng ở địa bàn bị cô l¶p. Cụ thể, một số đ¶p tràn nước ở địa bàn xã Hướng L¶p dâng khoảng 0,5m. Hiện thôn Tri, khu tái định cư Cuôi, Tri ở xã Hướng L¶p bị cô l¶p do nước suối dâng cao. Tại Khu tái định cư bản Cựp (xã Hướng L¶p) có sạt lở nhẹ. Để đảm bảo an toàn, lực lượng biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp 5 hộ với 21 nhân khẩu ra khÏi vị trí có nguy cơ lũ ống và sạt lở cao. Bà Lê Thị Hương-Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị cho hay, Sở đã có văn bản yêu cầu, thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương thông báo cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên nghỉ học từ chiều ngày 19/9 đến khi thời tiết bình thường trở lại. CẮM BIỂN BÁO CANH GÁC TẠI NHIỀU KHU VỰC KHÔNG AN TOÀN Theo Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, bão số 4 làm mưa to, gây sạt lở núi và ng¶p lụt chia cắt cục bộ. Theo đó, sức gió mà các địa phương ven biển Quảng Bình đo được trung bình từ cấp 6 đến cấp 7; vùng miền núi cấp 5 đến cấp 6. Tuy nhiên, bão số 4 gây mưa to, có nơi mưa rất to gây sạt lở, ng¶p úng, chia cắt ở một số đ¶p tràn khiến giao thông bị ngưng trệ. Tại km121+950 QL 12A, nước từ trên đÓi kèm theo đất đá trôi xuống đường gây cản trở giao thông. Tại ngầm K Ai (xã Dân Hóa, huyện Minh Hoá), nước dâng cao khoảng 1m. Tại ngầm CuPi, ngầm Tà Cổ (xã Trọng Hoá, huyện Minh Hoá), nước dâng cao khoảng 0,5-0,7m. Tại cầu Cây Bươu, ngầm Cầu Tràn (bản Lương Năng, xã Hoá Sơn, huyện Minh Hoá), nước ng¶p sâu khoảng 0,6m… Người và phương tiện không qua lại được các điểm ngầm nói trên. Cũng trong ngày hôm qua, lực lượng biên phòng trên địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương cắm biển báo, cử người canh gác, tuyên truyền người dân không qua lại khu vực nước chảy xiết. Trong ngày 19/9, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã chia nhau xuống các địa bàn xung yếu trực tiếp chỉ đạo phòng chống bão số 4 tại hiện trường. Nhờ đó, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức sơ tán 238hộ/ 918 khẩu ở những nơi xung yếu đến nơi an toàn. Cũng nhờ sâu sát địa bàn mà Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình đã “bắt quả tang” gia đình của Trưởng phòng NN&PTNT huyện Minh Hoá đã “chống” lệnh di dời khÏi nơi nguy cơ sạt lở cao. NHIỀU ĐIỂM TRƯỜNG BỊ HƯ HẠI Ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, mưa kéo dài từ chiều ngày 17/9 đến rạng sáng ngày 19/9 đã khiến 8 ngôi nhà bị đất đá tràn vào vào, 9 nhà bị nứt nền. Tối 18/9 xảy ra sạt trượt, lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán 51 hộ dân với 164 nhân khẩu ở các điểm dân cư về nơi trú ẩn an toàn. Ngoài ra, 3 điểm trường bị ảnh hưởng hư hại gÓm điểm trường Răng Chuỗi (thôn 1, xã Trà T¶p), điểm trường Tong Pua và điểm trường Lâng Loan (thôn 3, Trà Cang). Mưa lớn cũng làm sạt lở nhiều tuyến đường của xã, trong đó tuyến đường từ trụ sở xã Trà T¶p đến làng Răng Chuỗi thôn 1 bị sạt lở ách tắc giao thông. Khối đất đá sạt lở này đã trôi sát làng Lăng Lương, uy hiếp 22 hộ/95 nhân khẩu tại làng này. Theo huyện Nam Trà My, qua rà soát có 39 khu dân cư có nguy cơ sạt lở. NGUYỄN HOÀI-HỮU THÀNH- HOÀNG NAM - HOÀI VĂN Chiều qua, bão số 4 đã đổ bộ đất liền các tỉnh Quảng Bình – Quảng Trị, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần khi di chuyển đến khu vực Trung Lào trong đêm qua. Lo sạt lở đất Cùng với nguy cơ sạt lở đất, hôm nay và ngày mai, trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên thượng lưu các sông từ 3- 6m, hạ lưu các sông từ 2-3m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ tại sông Cả (Nghệ An), thượng lưu sông Mã (Thanh Hóa) và các sông nhỏ lên mức báo động (BĐ)1 - BĐ2; sông Ngàn Sâu, Ngàn PhÕ (Hà Tĩnh) lên mức BĐ2-BĐ3; hạ lưu sông Mã còn dưới mức BĐ1; hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) lên mức BĐ1; đỉnh lũ các sông từ Quảng Bình, Quảng Trị lên mức báo động BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2, các sông nhỏ có khả năng lên mức BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại những vùng trũng thấp ven sông, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân. NGUYỄN HOÀI Nhiều tuyến đường liên xã ở Nam Trà My (Quảng Nam) bị sạt lở Xuất hiện hố sụt lún nguy hiểm tại vườn nhà dân Do ảnh hưởng mưa lớn của cơn bão sÕ 4, sáng 19/9, tại vườn nhà bà Đoàn Thị Thức ở khu phÕ 8, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xuất hiện 1 hÕ sụt lún đất bất thường, khiến gia đình vô cùng lo lắng. Điểm sụt lún đất cách nhà bà Thức đang ở khoảng 5m, bề mặt hÕ sụt lún hình tròn, rộng hơn 1m, chiều sâu gần 5m, hàm ếch gần 2m, dưới hÕ có nhiều nước. Bà Thức cho biết, lúc mới ngủ dậy bà nghe một tiếng nổ ầm, lúc bà chạy ra vườn xem thì thấy hÕ sụt này. Cách đây 5 năm, ở gần vị trí này cũng xuất hiện một hÕ sụt tương tự, bà Thức đã đổ 25 m3 đất mới lấp đầy hÕ. Ngay sau khi sự cÕ xảy ra, lãnh đạo huyện Cam Lộ và chính quyền ở địa phương đã đến kiểm tra, chỉ đạo lực lượng cắm biển và hàng rào cảnh báo nguy hiểm, không để người dân đến khu vực này. H.THÀNH Nhiều ngầm tràn qua suối ở miền núi Quảng Trị bị ngập sâu Tại các điểm ngầm, tràn nước ngập cao, lực lượng chức năng xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) lập chốt, ứng trực 24/24 giờ để đảm bảo an toàn Hố hình thành do sụt lún đất nguy hiểm tại vườn nhà bà Đoản Thị Thức ở thị trấn Cam Lộ BÃO SỐ 4 SUY YẾU THÀNH ÁP THẤP:

Đề nghị các nước hỗ trợ ngư dân, tàu thuyền Việt Nam tránh bão Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã có công hàm gửi cơ quan đại diện ngoại giao các nước tại Hà Nội để phối hợp thông tin chặt chẽ, kịp thời báo cáo về nước có biện pháp hỗ trợ cần thiết trong trường hợp có ngư dân Việt Nam, tàu thuyền Việt Nam cần cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp. Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 19/9, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, các cơ quan đại diện Việt Nam ở Trung Quốc và một số địa bàn lân cận đã khẩn trương làm việc với cơ quan chức năng sở tại để thông báo, cập nhật thông tin về cơn bão số 4, và đề nghị cơ quan chức năng sở tại hỗ trợ tàu thuyền, ngư dân Việt Nam đang hoạt động trên biển mà không kịp vào đất liền để họ tránh bão. BÌNH GIANG ĐÀ NẴNG: 40 hộ dân bên chân núi Sọ muốn được di dời Hơn 40 hộ dân sống tại khu vực núi Sọ (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) thấp thỏm lo sợ khi sống cạnh chân núi bị sạt lở, hiện nhiều điểm đã có dấu hiệu nguy hiểm giữa mùa mưa bão. Đặc biệt những ngày này, người dân thôn An Ngãi Tây 1 (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lại càng thấp thỏm lo âu về tình trạng sạt lở ở núi Sọ. Hiện tại, phía trên của núi nhiều điểm có nguy cơ sạt lở lớn khiến bà con luôn trong tâm thế sẵn sàng bỏ của chạy lấy người. Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực xung quanh núi Sọ nhiều điểm đang trong tình trạng sạt lở, chỉ cần một trận mưa lớn là đất đá từ trên cao sẽ có thể đổ xuống gây nguy hiểm. Ông Nguyễn Đạt (trú thôn An Ngãi Tây 1, xã Hòa Sơn) cho biết: “Hiện, có nhiều điểm phía trên núi đang sạt lở, nhà tôi ở dưới chân núi nên rất sợ. Bà con chúng tôi muốn được di dời đến nơi mới chứ ở đây mưa lũ nguy hiểm quá”. Theo ông Đạt, khu vực ông sống cứ mỗi lần mưa lớn là nước từ núi chảy về rất mạnh, do địa hình thấp trũng nên nhà ông bị ảnh hưởng nặng nhất. Vì vậy, khi bão lũ, gia đình ông thường phải tìm đến nhà bà con để tránh trú. Sống cạnh đó, bà Nguyễn Thị Mai Vân cũng đang lo lắng. Bà cho biết, những ngày có thông báo về bão số 4 , gia đình bà phải dời đến nơi khác chứ không dám ở lại. “Nhà tôi đang trong diện quy hoạch không thể sửa chữa được, tường nhà cũng đã bị nứt nhiều chỗ. Phía trên núi Sọ đã có dấu hiệu sạt lở, nhà tôi nằm ngay phía dưới nên rất sợ. Mong các cấp chính quyền cho chúng tôi được di dời đến nơi ở mới cho an toàn”, bà Vân chia sẻ. Được biết, vào 7/2023, TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương đầu tư hơn 81 tỷ đồng từ ngân sách cho dự án di dời, sắp xếp dân cư ra khỏi khu vực sạt lở núi nguy hiểm ở huyện Hòa Vang, trong đó có núi Sọ. Theo UBND huyện Hòa Vang, dự án bố trí, sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, sạt lở đất tại xã Hòa Sơn và xã Hòa Bắc sẽ di dời 43 hộ dân (137 người), thuộc khu vực núi Sọ (thôn An Ngãi Tây 1, xã Hòa Sơn) và 20 hộ dân (68 người) tại các thôn Tà Lang, Phò Nam, Nam Yên của xã Hòa Bắc ra khỏi vùng thiên tai, sạt lở đất nguy hiểm nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và đảm bảo ổn định cuộc sống cho nhân dân. Tuy nhiên, do một số vướng mắc trong các bước phê duyệt nên đến nay vẫn chưa thể triển khai thực hiện. UBND huyện đã báo cáo UBND thành phố về những vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án trên, nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn về thủ tục đầu tư dự án khẩn cấp này. DUY QUỐC Đặt xe đi TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) vào trưa 19/9, chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) được xe trung chuyển đón đến bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) để bắt đầu hành trình. Chia sẻ với PV, chị Ngọc cho biết, chị sinh sống tại khu dân cư dọc đường Mai Chí Thọ (TP Thủ Đức), khoảng cách từ đây đến bến xe Miền Tây khá xa. Trước đó, để đi về các tỉnh, thành miền Tây Nam bộ, chị phải chọn đi xe dịch vụ bên ngoài với chất lượng nhiều lúc không được đảm bảo. “Xe dịch vụ bên ngoài đôi lúc giá vé không ổn định và thỉnh thoảng xảy ra cảnh nhồi nhét hành khách rất khó chịu. Do đó, tôi quyết định vào bến để đi cho an tâm vì giá được niêm yết rõ ràng. Tôi đặt vé qua tổng đài của nhà xe, sau đó xe trung chuyển đưa tôi ra bến. Ở chiều ngược lại, từ bến xe về nhà, nhà xe cũng cho biết, sẽ bố trí xe trung chuyển”- chị Ngọc nói. Thông tin đến PV, ông Đặng Nguyễn Nguyên Huân - Tổng Giám đốc công ty CP Bến xe Miền Tây cho biết, hiện nay tại Bến xe Miền Tây có 35 đơn vị vận tải đang sử dụng xe trung chuyển với tổng số 167 xe hoạt động. Bình quân mỗi ngày có khoảng 2.752 lượt xe hoạt động (1.334 lượt từ bến xe vận chuyển khách đi và 1.418 lượt vận chuyển khách đến bến xe). Qua đó đã đưa, đón khoảng 19.528 hành khách mỗi ngày (bao gồm 7.930 khách đi từ bến xe và 11.598 khách đến bến xe). Đại diện bến xe Miền Tây nhận định, hoạt động trung chuyển, đưa đón hành khách đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, đặc biệt là những trường hợp ở xa có thể đến bến xe thuận lợi hơn. TĂNG CƯỜNG XE TRUNG CHUYỂN Trước đó, thông tin với PV, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ (Sở GTVT TPHCM) đã chỉ ra một số nguyên nhân khiến việc xử lý các địa chỉ có hoạt động đón, trả khách sai quy định gặp khó khăn. Cụ thể như: Việc di dời các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh giai đoạn 2 (từ tỉnh Thừa Thiên - Huế trở vào các tỉnh phía Nam) từ bến xe Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) về bến xe mới ở TP Thủ Đức làm tăng thời gian di chuyển đến bến xe của hành khách… Bên cạnh đó, nhu cầu của khách được xe đón và trả tại các khu vực tập trung dân cư là rất cao. Ông Bùi Hòa An - Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM cho hay, trên địa bàn thành phố hiện có 346 xe trung chuyển hoạt động tại các bến xe khách liên tỉnh. Thời gian hoạt động của xe trung chuyển này là 24/24h, riêng bến xe Ngã Tư Ga thời gian hoạt động từ 4h - 23h mỗi ngày. Trung bình mỗi ngày có 3.084 lượt xe trung chuyển đưa đón gần 21.800 lượt hành khách. Lãnh đạo Sở GTVT TPHCM cho biết, theo quy định, vận tải trung chuyển hành khách là hoạt động vận tải không thu tiền do doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định sử dụng ô tô chở người từ 16 chỗ trở xuống (kể cả người lái xe) để đón, trả khách. “Hoạt động vận tải trung chuyển hành khách góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách, tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách tiếp cận bến xe khách trên địa bàn thành phố, để sử dụng dịch vụ vận tải hành khách theo tuyến cố định; Qua đó, hạn chế tình trạng đón, trả khách không đúng nơi quy định”- ông An nêu thực trạng. Theo đại diện Bến xe Miền Đông mới, việc triển khai phương án tiếp chuyển hành khách đi và đến những bến xe nhằm tăng cường phương thức kết nối vận tải cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách tiếp cận các bến xe khách trên địa bàn thành phố. HỮU HUY Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, góp phần kéo giảm tình trạng “xe dù, bến cóc”, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM đang tổ chức chuyển hành khách đi và đến các bến xe khách liên tỉnh trên địa bàn thành phố. UBND huyÈn Hòa Vang đang đÓn đÕc c®c ng nh cÏ liÃn quan sæm ho n thiÈn thÛ tÝc phà duyÈt quy ho±ch chung cÛa c®c x°. Sau khi cÏ quy ho±ch chung x° Hòa Bºc sÁ triÆn khai thÛ tÝc quy ho±ch tÖng m½t b¹ng 1/500 khu t®i đÍnh cÞ Gi n BÊ v tiÅn h nh c®c thÛ tÝc tiÅp theo. Hành khách tại bến xe Miền Tây ẢNH: H.H TPHCM tăng kết nối vận tải để dân tiếp cận bến xe thuận tiện 5 n Thứ Sáu n Ngày 20/9/2024 THỜI SỰ Cảnh sạt lở tại núi Sọ ẢNH: D.Q Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất lần đầu tiên tính từ năm 2020, mức giảm 0,5%. Sau quyết định của FED, chứng khoán trong nước tiếp tục nối dài mạch tăng điểm từ đầu tuần. Ngày 18/9, FED đã quyết định cắt giảm lãi suất 0,5%. Việc FED hạ lãi suất được kỳ vọng hỗ trợ cho chu kỳ tăng của thị trường chứng khoán thế giới trong dài hạn; đồng thời tác động tích cực tới chứng khoán trong nước. Sau động thái của FED, chứng khoán Mỹ đêm qua nhận được phản ứng tích cực ban đầu từ nhà đầu tư. Tuy nhiên, chốt phiên 18/9, thị trường giảm điểm. Dow Jones giảm 0,25%. S&P 500 giảm 0,29%. Chứng khoán trong nước khép lại phiên 19/9 chinh phục thành công mức 1.270 điểm, tuy nhiên, thanh khoản thấp, trị giá khớp lệnh trên HoSE chưa tới 12.000 tỷ đồng. Đà tăng phụ thuộc vào một số mã lớn, sự khởi sắc của nhóm ngân hàng, chứng khoán. Ông Trần Thăng Long, Giám đốc Phân tích Cty CP Chứng khoán BIDV (BSC) cho biết, 24 năm qua, FED đã 28 lần hạ lãi suất với mục tiêu khác nhau. Hai giai đoạn trước gắn với khủng hoảng (bong bóng dot-com và bất động sản nợ dưới chuẩn). Giai đoạn sau gắn với suy thoái kinh tế và COVID-19. Phản ứng của thị trường chứng khoán Mỹ, hay Việt Nam với những lần FED hạ lãi suất cũng khác nhau. Với thị trường Việt Nam, ông Long thống kê, năm 2019, VN-Index tăng tốt trong 6-12 tháng sau khi FED hạ lãi suất. Theo ông Long, FED hạ lãi suất sẽ giúp giảm chi phí chung cho chính phủ các nước, doanh nghiệp và nền kinh tế, từ đó kích thích đầu tư, chi tiêu, thương mại. Ngân hàng trung ương lớn như FED hạ lãi suất cũng khiến ngân hàng trung ương các quốc gia khác có thêm không gian chính sách để kích thích kinh tế. Theo tính toán của chuyên gia từ Cty CP Chứng khoán Rồng Việt, mức độ tương quan giữa VN-Index và S&P500 đạt mức dương 0,6. Điều này hàm ý, một kịch bản hạ lãi suất vừa phải để đưa nền kinh tế Mỹ hạ cánh mềm, có thể gián tiếp tác động tích cực lên thị trường chứng khoán Việt Nam. VIỆT LINH FED cắt giảm lãi suất sẽ kích thích chi tiêu, đầu tư ở nhiều quốc gia

6 XÃ HỘI n Thứ Sáu n Ngày 20/9/2024 Năm học 2024 - 2025 vừa bắt đầu, học sinh của Trường THPT Trường Chinh và THPT Thạnh Lộc (quận 12, TPHCM) có phần “sốc” khi nhà trường ban hành quy định về sử dụng điện thoại trong trường học. Cụ thể, tại Trường THPT Trường Chinh, ông Trịnh Duy Trọng - Hiệu trưởng nhà trường cho hay, chúng tôi không cấm học sinh mang điện thoại vào trường nhưng các em không được sử dụng trong khuôn viên giáo dục của trường, kể cả giờ ra chơi, nhằm giúp học sinh có thời gian vận động, trò chuyện, giao lưu, vui chơi với bạn bè để phát triển kỹ năng, tạo mối quan hệ... Theo ông Trọng, Trường THPT Trường Chinh có hai sân, sân trong và sân trước. Học sinh được sử dụng điện thoại ở sân trước, là khu vực để xe trong lúc tan học. Còn khi đã bước vào sân bên trong là không được tùy tiện sử dụng điện thoại, chỉ trừ những tiết học giáo viên yêu cầu học sinh mới được sử dụng… Tương tự, Trường THPT Thạnh Lộc năm học này cũng ra quy định cứng rắn khi nghiêm cấm học sinh sử dụng điện thoại tại trường, bao gồm cả trong giờ học và giờ ra chơi. “Trước đây, vào giờ ra chơi, học sinh ít vận động, thường chỉ ngồi một chỗ chăm chăm vào điện thoại. Cạnh đó, nhiều em cũng bị chi phối bởi mạng xã hội khi sử dụng điện thoại tại trường, ảnh hưởng đến việc học. Thậm chí, không ít học sinh lên mạng xã hội nhắn tin qua lại, nói xấu lẫn nhau, dẫn đến nhiều hệ lụy”, ông Lương Văn Định - Hiệu trưởng Trường THPT Thạnh Lộc nêu lý do cấm học sinh sử dụng điện thoại trong trường học. “Nếu trong giờ học, giáo viên có nhu cầu cho học sinh sử dụng điện thoại để hỗ trợ nội dung bài học thì chính giáo viên phải thể hiện được hoạt động đó trong kế hoạch bài dạy trong tiết học, phải thông báo với nhà trường, với phụ huynh học sinh, chứ không phải “ngẫu hứng” cho học sinh sử dụng” - ông Định thông tin. Trong khi đó, Trường TH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm (TPHCM) thực hiện quy định cho phép học sinh mang điện thoại đi học nhưng khi vào trường phải nộp cho bảo vệ hoặc giáo viên chủ nhiệm. Cuối mỗi buổi học, các em mới được trả lại điện thoại đã sử dụng cho việc liên lạc với gia đình trong việc đón rước (nếu có). Theo lãnh đạo nhà trường, mỗi lớp ở trường này có một tủ để điện thoại của học sinh. Những tiết học có sử dụng điện thoại, giáo viên chủ nhiệm sẽ phát cho học sinh vào đầu tiết, hết tiết thu lại... PHỤ HUYNH, HỌC SINH ỦNG HỘ CẤM SỬ DỤNG Theo ông Lương Văn Định - Hiệu trưởng Trường THPT Thạnh Lộc, trước khi áp dụng nội quy mới cứng rắn trên, nhà trường đã họp xin ý kiến phụ huynh và rất vui khi 100% phụ huynh đều đồng thuận với quy định nghiêm cấm học sinh sử dụng điện thoại trong khoảng TPHCM hiện không có quy định chung cho việc học sinh sử dụng điện thoại trong trường học nên hiện cũng có trường cấm, có trường không cấm và có trường hạn chế sử dụng… Nhiều phụ huynh đồng tình với việc nhà trường cấm học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học và giờ ra chơi Có nên cấm học sinh dùng điện Giờ tan trường tại Trường tiểu học Kim Liên, quận Đống Đa (Hà Nội), trong lúc chờ phụ huynh đón, học sinh túm tụm ở hành lang chơi điện tử. Em có điện thoại thì chơi game, em không có cũng chụm vào xem ké. Không ít học sinh được phụ huynh trang bị cả điện thoại thông minh, thậm chí có em còn được mang cả ipad đến trường. Cô Nguyễn Thị Lệ Thi, giáo viên một trường tiểu học tại Hà Nội cho rằng, phụ huynh không nên giao điện thoại sớm cho học sinh vì hiện nay con học ngày 2 buổi ở trường, tan học đúng giờ thuận lợi đưa đón. Cô Thi cũng cảnh báo nhiều trường hợp, giờ ra chơi học sinh lén mở các trang website nội dung độc hại để “cho nhau xem”. Khi thấy cô giáo đến lập tức tắt máy và giấu vào ngăn bàn. Chị Dương Thu Hà, có con đang học lớp 5, một trường tiểu học ở Hà Nội chia sẻ, từng bị sốc vì con kể, bạn ở lớp cho xem phim người lớn trên điện thoại. Chị còn bị sốc hơn khi con tiết lộ, bạn cùng lớp kể ở nhà có phòng riêng nên khóa cửa xem “phim đen” trên điện thoại và bố mẹ không biết. Bà Phạm Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Đại Kim, quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, nhiều năm nay nhà trường cấm học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học. Tất cả học sinh mang điện thoại đến trường, tới giờ học phải tắt máy hoàn toàn hoặc gửi vào một hộp đặt trong lớp. “Chỉ khi giáo viên có bài giảng yêu cầu nội dung khai thác tư liệu, học sinh mới được phép sử dụng điện thoại”, bà Hà nói. Trường “cấm” nhưng khi kiểm tra vẫn có trường hợp học sinh lén lút chơi điện tử, lướt mạng xã hội ngay trong giờ học. Khi phát hiện, học sinh sẽ lập tức bị tịch thu điện thoại và nhà trường mời phụ huynh đến trao đổi. Để tiện cho học sinh liên lạc với gia đình khi có việc, trường này cũng lắp điện thoại bàn cố định ngay ở phòng bảo vệ gần cổng. Mỗi tháng hết khoảng 1 triệu tiền điện thoại nhưng giải quyết được nhu cầu đưa đón, trao đổi thông tin của học sinh và gia đình. “Điện thoại nếu được sử dụng đúng mục đích là rất tốt nhưng khi được giao toàn quyền sở hữu thử hỏi mấy em chỉ dùng cho học tập. Không nên cấm hoàn toàn học sinh sử dụng điện thoại nhưng nhà trường và gia đình phải phối hợp để có những quy định phù hợp”, bà Hà nói. Còn bà Đặng Thị Thanh Hà, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Liệt (Hà Nội) cho biết, trước đây trường cũng cấm học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học và cũng vấp nhiều ý kiến trái chiều. Trong một giờ học chuyên đề môn Sinh học do chính hiệu trưởng đứng lớp, đến nội dung giáo viên yêu cầu học sinh quét mã QR để tổ chức trò chơi, thông qua đó đánh giá năng lực tiếp nhận kiến thức bài học, các em tham gia sôi nổi. Như vậy, rõ ràng điện thoại thông minh là phương tiện học tập hữu ích. “Tuy nhiên, cho học sinh sử dụng điện thoại trong trường học như con dao hai lưỡi. Nếu sử dụng sai mục đích, trẻ sẽ bị cuốn vào chơi điện tử, bị tiêm nhiễm thông tin xấu độc. Còn cứ cấm cản trẻ Như con dao hai lưỡi Nhiều gia đình trang bị điện thoại cho con ngay từ bậc tiểu học dẫn đến tình trạng học sinh lén chơi điện tử, lướt mạng truy cập thông tin xấu, độc. Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đã yêu cầu các nhà trường siết chặt quản lý. Học sinh một trường học ở Hà Nội túm tụm xem điện thoại sau giờ học ẢNH: HÀ LINH “Tuy nhiên, cho học sinh sử dụng điện thoại trong trường học như con dao hai lưỡi. Nếu sử dụng sai mục đích, trẻ sẽ bị cuốn vào chơi điện tử, bị tiêm nhiễm thông tin xấu độc. Còn cứ cấm cản trẻ cũng có nguy cơ bị tụt hậu trước nhiều cái mới” Bà ĐẶNG THỊ THANH HÀ, nguyên hiệu trưởng trường THCS Hoàng Liệt (Hà Nội) Học sinh vui chơi các môn thể thao trong giờ ra chơi ẢNH: NGUYỄN DŨNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==