Tiền Phong số 261

THỨ BA 17/9/2024 SÕ 261 0977.456.112 Ngày 16/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan, đi sâu đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết 36 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các nội dung liên quan trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. THỦ TƯỚNG CHỦ TRÌ HỌP VỀ CÔNG TÁC BIỂN ĐÔNG - HẢI ĐẢO THẦY TRÒ gượng dậy sau bão lũ Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp ẢNH: TTXVN Thầy cô giáo ở Lào Cai dọn dẹp trường học từ đÕng đổ nát ẢNH: PV Hoa hậu và người hùng trong bão lũ CHUYỆN HÔM NAY Cô Hoàng Minh Diệp, giáo viên trường Tiểu học và THCS Minh Chuẩn, Yên Bái đột nhiên được ca ngợi là “hoa hậu vùng lũ”, trở thành nhân vật của nhiều bài báo lại là kiểu một cá nhân trong một hoàn cảnh cụ thể bỗng hội tụ đủ những yếu tố cần thiết để trở nên điển hình. XEM TIƒP TRANG 11 n N.M.HÀ TRANG 2 TRANG 7 TRANG 5 TRANG 12 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND TÕi cao ĐÕi tượng ám sát ông Trump là người ủng hộ Ukraine NGƯỜI VAY VỐN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI BÃO LŨ: Mang Trung thu đến với trẻ em vùng lũ Ngân hàng khẩn cấp giảm lãi, cơ cấu nợ, cho vay mới TRANG 2 TRANG 15 NỖI ĐAU BÊN DÒNG NẬM TÔNG TRANG 6 Mua nợ máy móc để dọn dẹp trường học Cấp thiết dựng 17 trường học tạm

2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 17/9/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET - Mõ đi đâu mà không rao tin cho làng. Mõ có biết tình hình mưa bão đang nóng lên từng ngày không? - Thì Mõ cũng đang trong dòng chảy thông tin mưa bão đây? - Nói cụ thể ra xem? Dòng chảy thông tin nào sao dân làng không biết? - Do mọi người vô tâm, vô cảm thôi. Mõ đi gửi tiền hỗ trợ cho các vùng khó bị thiệt hại nặng nề trong thiên tai. Há dễ, mọi người không nghe những bản tin Mõ rao trước đó? - Có nghe, nhưng dân làng đều nghèo không được hưởng lộc làng như Mõ nên hướng về vùng gặp nạn bằng sự chia sẻ, cảm thông và sẵn sàng lên đường khi cần giúp họ tái thiết. Cho mọi người tò mò chút, Mõ hỗ trợ vùng khó được bao nhiêu? - Hơ? Mọi người mấy ngày không theo dõi phây của Mõ à? Mõ hiến tặng, hỗ trợ thiện nguyện bao nhiêu đều được công khai minh bạch trên trang đó cả… - Chắc chứ? - Mọi người nghi ngờ điều chi? - Hoàn cảnh xô đẩy thôi, nên mọi người thẳng thắn tham góp để Mõ không làm tổn hại đến thương hiệu làng. Mõ thừa biết, Mõ là người của công chúng làng. Xét cho cùng còn ai nổi tiếng ở làng hơn Mõ? Còn ai đại diện cho tiếng nói của làng mỗi ngày như Mõ. Thế nên, nhất cử nhất động việc làm của Mõ phải được mọi người giám sát. Mõ chớ khó chịu nha? - Không hề! Mõ luôn cầu thị để hoàn thiện bản thân mà… - Mõ thấy đấy, thiên hạ bát ngát sao, họ hỗ trợ vùng khó mươi đồng nhưng lên mạng chém gió, nổ tung toé số tiền lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Những sao nổ đó cuối cùng cũng gặp… sao, để rồi tẽn tò, xấu hổ… - Họ gặp sao gì mà uy lực làm vậy? - Sao kê! - !!! MÕ LÀNG Sao nổ gặp sao kê TIN Chuyên gia Nhật hội chẩn cứu nạn nhân vụ sạt lở Làng Nủ Ngày 16/9, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), cho biết bệnh viện tiếp nhận 2 nạn nhân trong vụ lũ quét gây sạt lở tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai, đều trong tình trạng rất nguy kịch do hội chứng vùi lấp. Tuy nhiên do bệnh quá nặng nên nam bệnh nhân 31 tuổi đã tử vong ngày 14/9. Bệnh viện đã tổ chức hội chẩn toàn bệnh viện với chuyên gia tới từ Nhật Bản là GS.TS Hashimoto để đưa ra các phương pháp tối ưu nhất cứu chữa bệnh nhi 11 tuổi là nạn nhân trong vụ lũ quét. Sau 4 ngày được chuyển đến bệnh viện, tình trạng phù nề của bệnh nhân giảm, rối loạn đông máu giảm. Bệnh nhân vẫn được an thần, thở máy, đồng tử phản xạ ánh sáng yếu nhưng tình trạng viêm phổi của bệnh nhân rất trầm trọng do ứ nước, hít phải nhiều bùn đất trong vụ lũ quét. Bác sĩ Nguyễn Công Khắc, Trung tâm Nhi khoa (Bệnh viện Bạch Mai) cho hay suốt 4 ngày rửa phổi, dịch bệnh nhi vẫn ra đục ngầu bùn cát. Đến hôm nay, nội soi phế quản có chảy máu, rất khó khăn trong việc làm sạch bùn đất vẫn ở phổi. TS. Đỗ Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết với tình trạng tổn thương phổi như hiện tại khả năng còn nhiều dị vật ở phổi. Bệnh nhi cần tiếp tục được thở máy để bảo vệ phổi và sử dụng thuốc an thần. “Tình trạng suy đa phủ tạng có thể xảy ra trong vài ngày tới. Việc bơm rửa phế quản với bệnh nhi này sẽ không hiệu quả vì dị vật, bùn đất kết dính niêm mạc, nên gây chảy máu”, TS Sơn nói. Tại buổi hội chẩn, các chuyên gia bàn bạc, đưa ra phương án tối ưu nhất cho bệnh nhân. GS Hashimoto đánh giá cao nhận định của các chuyên gia Bệnh viện Bạch Mai và lưu ý thêm làm các xét nghiệm về nấm. “Ban Giám đốc đặc biệt quan tâm đến bệnh nhân này, chúng tôi huy động các chuyên gia đầu ngành, thiết bị, vật tư, thuốc để cứu bệnh nhân. Đề nghị các chuyên gia hàng ngày cập nhật thông tin liên tục, chi tiết về quá trình điều trị của bệnh nhân để điều trị tốt nhất cho bé”, PGS.TS Đào Xuân Cơ nói. HÀ MINH Ngày 16/9, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND Tối cao. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao quyết định bổ nhiệm ông Hồ Đức Anh, Kiểm sát viên VKSND Tối cao, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND Tối cao. Phát biểu tại lễ trao quyết định, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, trong bộ máy Nhà nước Việt Nam, VKSND có vị trí, vai trò, nhiệm vụ hết sức quan trọng trong bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Để hoàn thành tốt trọng trách, yêu cầu, nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ông Hồ Đức Anh tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp; gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; đoàn kết, thống nhất, gắn bó mật thiết với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, VKSND các cấp và với nhân dân… THÀNH NAM - TTXVN Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo báo cáo trình Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ diễn ra từ ngày 16 - 18/10, tại Thủ đô Hà Nội. Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam trân trọng và mong muốn nhận được nhiều ý kiến quý báu, tâm huyết của toàn thể nhân dân đối với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự thảo Báo cáo chính trị được đăng tải trên website của Báo Đại đoàn kết, website của MTTQ Việt Nam tại địa chỉ: http://www.mattran.org.vn, website của Tạp chí Mặt trận, website của các tổ chức chính trị - xã hội. Dự thảo Báo cáo chính trị cũng có thể tải tại QR-Code. Thời gian xin ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị đến hết ngày 22/9/2029. Ý kiến góp ý gửi về: Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam (46 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội). Email: vanphongubtwmttqvn@gmail.com. XUÂN TÙNG TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VIỆN TRƯỞNG VKSND TỐI CAO Thủ tướng chủ trì họp về công tác Biển Đông - Hải đảo Ngày 16/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan, đi sâu đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết 36 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các nội dung liên quan trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở phân tích sâu sắc, toàn diện tình hình quốc tế, khu vực và Biển Đông cũng như nhu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ban, ngành và địa phương liên quan cần huy động nguồn lực, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao hơn nữa năng lực thực thi và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán trên biển; kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá, tăng cường hợp tác quốc tế về biển phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm Chỉ thị 32 của Ban Bí thư và Chỉ thị 17 của Thủ tướng Chính phủ về ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình hình tàu cá Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) ở vùng biển nước ngoài, sớm gỡ bỏ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC). VĂN KIÊN QUẢNG BÌNH: Bắt một cán bộ dự án liên quan đến cây xanh Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ ông Cao Chí Thành (SN 1991, ngụ thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa), cán bộ Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Minh Hóa. Thông tin trên được ông Đoàn Phúc Hạnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Minh Hóa xác nhận vào chiều 16/9. Việc bắt giữ ông Cao Chí Thành được thực hiện do ông Thành bị cáo buộc liên quan đến một vụ án vi phạm quy định về quản lý, đấu thầu dự án cây xanh trên địa bàn huyện Minh Hóa. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã phối hợp với Viện Kiểm sát cùng cấp tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Cao Chí Thành để thu thập tài liệu và bằng chứng phục vụ cho quá trình điều tra. Việc bắt giữ ông Cao Chí Thành thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương, bởi Công an Quảng Bình đang điều tra về những sai phạm tại một số dự án trồng cây xanh trên địa bàn. HOÀNG NAM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm ông Hồ Đức Anh giữ chức Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ẢNH: TTXVN

3 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 17/9/2024 ĐỀ XUẤT 800 TỶ ĐỒNG XÂY CẦU PHONG CHÂU Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho hay, do ảnh hưởng của mưa lũ, có 4.177 vị trí, đoạn đường quốc lộ từ Thanh Hóa và các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại; hàng trăm báo hiệu đường bộ bị gãy, đổ. Theo đại diện Cục Đường bộ Việt Nam, tính đến chiều 16/9, lực lượng chức năng đã khắc phục được 558 vị trí sạt lở đất đá để thông đường toàn bộ mặt đường, hoặc thông một phần mặt đường phục vụ giao thông. Hiện còn 9 vị trí chưa thông do sạt lở, sụt lún nền đường với khối lượng lớn, địa hình khó khăn trong việc tiếp cận và đưa máy móc vào thi công. Cụ thể, tỉnh Lào Cai còn 2 vị trí trên QL.279 dự kiến đến 30/9 mới có thể xử lý xong để thông xe. Bắc Kạn còn 2 vị trí tắc đường trên QL.279 (từ trung tâm huyện Ba Bể sang tỉnh Tuyên Quang), sạt lở ta luy dương và ta luy âm khối lượng lớn, dự kiến được thông xe từ 25/9. Tuyên Quang còn 1 vị trí tắc, nguy cơ mất an toàn cao trên QL.2C, Thái Nguyên có 1 vị trí mưa lũ gây đứt hoàn toàn nền mặt đường Hồ Chí Minh, đến hết tháng 9 mới khôi phục tạm để thông xe. Cao Bằng có 1 vị trí trên QL.3 , cố gắng thông xe trước ngày 30/9. Ngoài ra, còn có 2 bến phà Đống Cao và Đại Nội (tỉnh Nam Định) vẫn tạm dừng khai thác do mực nước sông vẫn ở mức cao, lưu tốc dòng chảy lớn. Với các điểm ngập nước trên các quốc lộ, cao tốc, đến thời điểm này cơ bản đã khắc phục thông xe. Hiện chỉ còn 1 vị trí nước còn ngập sâu tại đầu cầu Kiện Khê tuyến tránh thành phố Phủ Lý. Thời gian dự kiến thông xe chưa xác định cụ thể do ngập lụt cả khu vực. Tuy nhiên các vị trí này chỉ bị ảnh hưởng giao thông trên địa bàn, do giao thông liên vùng đi theo tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình. “Bước đầu ước tính giá trị thiệt hại cần khắc phục đối với quốc lộ từ ở khu vực phía Bắc khoảng 2.900 tỷ đồng. Trong đó, chi phí dự kiến xây dựng lại cầu Phong châu mới với dự kiến khoảng hơn 800 tỷ đồng”, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho hay. Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Bộ GTVT xem xét, giao cục nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cầu Phong Châu mới trên quốc lộ 32C, tỉnh Phú Thọ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Thời gian thực hiện năm 2024-2025. Về tuyến đường sắt, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết, đến nay các tuyến đường sắt phía Bắc cơ bản đã hoạt động trở lại bình thường. Đặc biệt, tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai bị thiệt hại nặng, nhưng hiện đã được khắc phục, và thông đường toàn tuyến, song tốc độ chạy tàu khá chậm. Đến nay, đã có gần 700 tấn hàng cứu trợ được bốc xếp lên các đoàn tàu từ ga Sóng Thần và các ga dọc tuyến đường sắt Bắc - Nam hướng về vùng lũ Yên Bái, Lào Cai… Thiệt hại về kết cấu hạ tầng đường sắt sơ bộ ước tính khoảng 130 tỷ đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp đường sắt thiệt hại ước tính 48 tỷ đồng do hoạt động vận tải bị đình trệ... CÒN KHOẢNG 800 CẢNG, BẾN LUỒNG CHƯA HOẠT ĐỘNG Trong lĩnh vực đường thủy nội địa, lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cho hay, tại các tỉnh, thành phố bao gồm Hà Nội, Phú Thọ, Nam Định, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Nam, Hòa Bình, Ninh Bình, Hưng Yên, Yên Bái, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên có 10/763 cảng, bến luồng đã hoạt động. Tại các tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương còn 98/155 cảng, bến chưa hoạt động. Dự kiến, các cảng bến sẽ hoạt động trở lại sau khi mực nước trên các tuyến sông đảm bảo an toàn, các thông báo hạn chế giao thông được gỡ bỏ, triển khai các hệ thống báo hiệu trên tuyến, luồng và khắc phục các thiệt hại do bão gây ra. Để khắc phục hậu quả sau bão, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ tập trung phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực để triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trên các tuyến quốc lộ trong thời gian nhanh nhất, đặc biệt là các tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, đường kết nối các vùng dân cư còn bị cô lập, các trục giao thông chính. DƯƠNG HƯNG Theo Bộ NN&PTNT, mưa lũ và ảnh hưởng của bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân. Riêng mức độ thiệt hại về sản xuất nông nghiệp rất nặng nề chưa thể thống kê hết được. Bộ NN&PTNT cho rằng bên cạnh những kết quả tích cực trong công tác chỉ đạo, ứng phó vẫn còn rất nhiều vấn đề tồn tại. Theo đó, việc cảnh báo tác động, nguy cơ thiệt hại do bão, mưa lũ còn chưa cụ thể, người dân chưa hình dung được những thiệt hại to lớn khi bão đổ bộ và sau bão dẫn đến tư tưởng chủ quan trong ứng phó. Vẫn còn tình trạng một số người dân chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chỉ đạo, khuyến cáo của cơ quan chức năng trong phòng, chống bão dẫn đến thiệt hại đáng tiếc về người. Công tác dự báo, cảnh báo sớm, chính xác, phạm vi hẹp nhất là về mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong chỉ đạo điều hành, ứng phó với thiên tai. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có bản đồ nguy cơ sạt lở đất lũ quét tới từng thôn, bản để người dân biết cũng như phục vụ công tác di dời, tái định cư hay công tác chỉ đạo ứng phó. Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình còn một số bất cập về thời gian mùa lũ, quy định về tích nước sớm dẫn đến dung tích cắt lũ các hồ chứa không đáp ứng yêu cầu cắt giảm lũ cho hạ du; quy định về thẩm quyền và quy trình thực hiện trong tình huống khẩn cấp đảm bảo an toàn hồ chứa chưa cụ thể, dẫn đến lúng túng, thời gian kéo dài trong phối hợp xử lý như quy định về tình huống khẩn cấp hồ Thác Bà. Do đó, Bộ NN&PTNT đề xuất thời gian tới cần tăng cường dự báo, cảnh báo, giảm thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, trong đó tập trung nâng cao chất lượng công tác dự báo mưa định lượng mưa phục vụ cảnh bảo lũ quét, sạt lở đất; lập bản đồ cảnh báo thiên tai, nhất là bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất chi tiết đến cấp thôn, bản. “Cần rà soát, sửa đổi các bất cập trong Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình như thời gian mùa lũ, quy định về tích nước sớm, quy định, quy trình trong tình huống khẩn cấp”, Bộ NN&PTNT đề xuất. Bộ NN&PTNT kiến nghị xây dựng công trình phòng, chống lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực trọng điểm, xung yếu; xây dựng, lắp đặt các trạm cảnh báo lũ quét tự động tại những vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét; đồng thời củng cố, nâng cấp các tuyến đê sông, đê biển đảm bảo chống chịu được với các trận bão rất mạnh như bão số 3, lũ trên sông vượt lịch sử. DƯƠNG HƯNG Nhiều vị trí cuối tháng 9 mới khắc phục xong Tính đến chiều 16/9, lực lượng chức năng đã cơ bản khắc phục được các điểm sạt lở ở các tuyến quốc lộ phía Bắc để thông xe tạm thời. Hiện vẫn còn 9 điểm sạt lở ở các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên... chưa xử lý xong. Bộ NN&PTNT đề xuất lập bản đồ cảnh báo thiên tai, nhất là bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất chi tiết đến cấp thôn, bản. Đường sạt lở do mưa lũ ẢNH: PV Sạt lở đất ở Làng Nủ khiến hàng chục người chết và mất tích Đề xuất chi hơn 800 tỷ đồng để xây dựng lại cầu Phong Châu (Phú Thọ) Sở GTVT Phú Thọ chịu trách nhiệm giải trình về sự cố cầu Phong Châu Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Bộ GTVT cho biết, việc xác định nguyên nhân dẫn đến sự cố sập cầu Phong Châu đến thời điểm này vẫn đang được các cơ quan chức năng vào cuộc. Hiện mực nước sông Thao qua địa bàn vẫn ở mức cao nên các cơ quan chức năng vẫn chưa thể đánh giá. Song cầu Phong Châu (Phú Thọ) do Sở GTVT Phú Thọ làm chủ đầu tư nên đơn vị này phải chịu trách nhiệm giải trình, làm rõ. Trước đó, theo báo cáo nhanh của Sở GTVT Phú Thọ, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nước lũ trên sông Thao lên rất cao, tại Ấm Thượng là +27,25m (trên báo động III là 1,25 m). Do nước sông lên cao, chảy xiết, vào khoảng 10h2' phút ngày 9/9, cầu Phong Châu bị sập, cuốn trôi trụ T7 và 2 nhịp dàn chính (nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao, thuộc địa bàn huyện Tam Nông). SẠT LỞ QUỐC LỘ CÁC TỈNH PHÍA BẮC: Đề xuất lập bản đồ cảnh báo sạt lở đất, lũ quét

4 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 17/9/2024 Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội vừa tổ chức lễ phát động phong trào toàn dân tham gia tổng vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, ngay sau lễ phát động, nhiều tổ chức đoàn thể, người dân đã chung tay dọn dẹp, phong quang các tuyến phố. Đoàn Thanh niên tại các phường, các đơn vị thuộc quân đội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an)... đã đồng loạt dọn dẹp đường phố, có những nơi dọn dẹp xuyên đêm. Tuy nhiên do khối lượng công việc lớn, nên nhiều tuyến phố vẫn xơ xác, cành cây, lá cây ngổn ngang ở cả lòng đường lẫn trên vỉa hè. Đây là nguyên nhân chính gây ùn tắc giao thông cả tuần qua ở nhiều tuyến đường. Những trục giao thông chính như đường Láng, Nguyễn Chí Thanh (quận Đống Đa), phố Huế, Quang Trung (quận Hoàn Kiếm), Nguyễn Công Trứ, Hàn Thuyên, Thi Sách (quận Hai Bà Trưng)... thường xuyên ùn tắc. Tại phố Đỗ Ngọc Du, phố Thi Sách (quận Hai Bà Trưng), cây đổ ngang dù đã được cắt bớt nhưng vẫn chiếm nửa lòng đường gây khó khăn cho các phương tiện đi lại. Đồng thời cành cây, thân cây chìa ra đường buổi tối tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt trong tình huống vẫn còn nhiều tuyến phố chưa được cấp lại điện chiếu sáng công cộng. Bà Điệp (người dân phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) cho biết, sau bão một cây lớn đổ vào trường cấp 1, cấp 2 Chương Dương khiến hàng trăm học sinh không thể đi học. Tuy nhiên, cây đổ nhiều ngày mà không được xử lý do công ty cây xanh “quá tải”. Phường đã phải huy động lực lượng, mượn xe nâng của công ty chiếu sáng, thuê máy cắt... vất vả xử lý cây và vận chuyển đi trong đêm để học sinh được đi học trở lại vào sáng hôm sau. "Qua vụ việc, tôi thấy yêu cầu cấp thiết nhưng vẫn phải chờ đợi, khiến nhiều người dân bức xúc", bà Điệp nói. Anh Nguyễn Thanh Bình (chủ một cửa hàng cafe phố Bà Triệu) cho biết, cây đổ trước mặt quán làm đổ giàn cây leo. Nhiều cành cây to cùng lá cây ngổn ngang choán hết mặt tiền khiến anh Bình không thể kinh doanh được suốt tuần qua. Mặc dù rất muốn dọn nhưng cành cây cắt ra quá to, không thể 2- 3 người khiêng được. “Khiêng xong cũng không biết chuyển đi đâu. Việc xử lý cây xanh, lá cây rụng chậm chạp ảnh hưởng lớn không nhỏ đến việc kinh doanh của người dân”, anh Bình nói. CHẬM TRỄ, BỊ ĐỘNG Về việc chậm xử lý cây xanh trên một số tuyến phố, đại diện UBND phường Phạm Đình Hổ (quận Hai Bà Trưng) cho biết, ngay sau bão tan vào tuần trước, UBND phường đã huy động mọi lực lượng, ban ngành, đoàn thể xử lý cây xanh sau bão. Về một số tuyến phố cây vẫn nghiêng ra đường, gây ảnh hưởng, đại diện phường cho rằng dù rất muốn dọn dẹp sớm nhưng một số tuyến có cây thuộc diện trồng lại, do đó địa phương vẫn phải chờ Công ty Cây xanh - đơn vị có chuyên môn đến đưa cây trồng lại vào chỗ cũ hoặc đánh chuyển về vườn ươm. KTS Nguyễn Anh Tuấn (Giám đốc ATH Homes) nhìn nhận: Việc phát động dọn dẹp sau bão của Hà Nội vừa qua có phần chậm trễ. Nếu làm sớm hơn thì sẽ giúp các quận, huyện chủ động trong việc xử lý cây cối gãy đổ. Thời gian đầu chính quyền cơ sở trông chờ vào Công ty Cây xanh, Trung tâm Hạ tầng của Sở Xây dựng, đến khi không thể chờ mới tự đi xử lý cây cối. Như vậy vô tình tạo ra độ trễ, bị động trong xử lý vệ sinh môi trường. KTS Tuấn nhấn mạnh: Cây xanh, đặc biệt là những cây có giá trị như cây đa, cây si, cây sanh nhiều tuổi thì việc cứu cây quan trọng nhất là thời điểm. Chỉ cần rễ cây bật khỏi gốc hơn 5 ngày thì sẽ bị khô bộ rễ. Thời gian này là thời điểm “vàng” để cắt rễ, bơm thuốc kích rễ cho cây hồi phục. “Nếu chậm trễ, Hà Nội có thể mất nhiều cây cổ thụ, gắn bó với tiềm thức, ký ức, kỷ niệm của người dân Thủ đô”, KTS Tuấn chia sẻ. Theo chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú, Hà Nội hiện có khoảng 10 triệu dân với diện tích rất rộng. Do đó không thể dọn dẹp trên toàn địa bàn thành phố. Cần phải chọn việc mà làm, các con đường huyết mạch, phố trung tâm phải làm trước và huy động phong trào quần chúng, đưa cả hệ thống chính trị vào cuộc. “Trên quan điểm làm đâu gọn đó, sớm trả lại sự phong quang cho Thủ đô”, ông Phú nói. “Ngoài ra, xử lý cây như thế nào, vệ sinh môi trường, y tế ra sao; giải quyết các vấn đề đô thị cấp bách sau bão như cấp nước, thoát nước thế nào... tất cả cần phải làm đồng bộ, cần có một nhạc trưởng chỉ huy, cả thành phố chục triệu dân không thể mạnh ai nấy làm được”, vị chuyên gia nói. Ông Phú cũng đề nghị: Thành phố cần "nhạc trưởng" quyết liệt trong vấn đề này, trong đó ngay sau bão phải huy động ngay tổng thể các lực lượng, đặc biệt là người dân tham gia dọn vệ sinh, thu gom cây đổ. Thành phố cần phân cấp trách nhiệm cụ thể từng tuyến đường cho quận, huyện, xã phường tập trung xử lý dứt điểm, tránh tình trạng kéo dài như vừa qua. HIỀU MINH Sau bão hơn một tuần, nhiều tuyến phố tại Hà Nội mới được thu dọn cây xanh gãy, đổ. Có ý kiến cho rằng lãnh đạo UBND TP Hà Nội và các quận huyện có phần lúng túng trong tổ chức vệ sinh môi trường, thu dọn cây đổ sau bão. Việc chậm trễ này đã ảnh hưởng lớn đến lưu thông đi lại, kinh doanh của người dân. HÀ NỘI CHẬM THU DỌN CÂY ĐỔ, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG SAU BÃO: Thiếu “nhạc trưởng” Nhiều đơn vị được huy động dọn dẹp cây xanh gãy đổ trên đường phố Thủ đô ẢNH: TRẦN HOÀNG Tâm lý chờ đợi Theo một số chuyên gia, việc trông chờ chỉ đạo từ Thành phố đến các cấp khiến cả thành phố đình trệ, các địa phương có tâm lý chờ đợi khiến giao thông bị “bỏ mặc” cả tuần lễ. Các quận, huyện cần chủ động đề xuất phương án xử lý cây xanh đảm bảo giao thông trên các tuyến đường huyết mạch. Không thể trông chờ một vài đơn vị công ích trong những tình huống khẩn cấp như vậy. Phóng viên Tiền Phong đã nhiều lần liên hệ với Công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội nhưng chưa nhận được phản hồi về vấn đề này… Do chịu sự chi phối của nhiều yếu tố, dự báo diễn biến về cường độ và đường đi của bão sẽ rất phức tạp, khó lường. Chiều qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có công điện gửi UBND các tỉnh/ thành phố từ Quảng Ninh đến Bình Thuận theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh. Trên đất liền, tình hình thời tiết ở nhiều khu vực khá xấu. Tây Nguyên và Nam bộ, hôm nay và ngày mai tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 150mm. Đêm 18/9 và ngày 19/9, khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 90mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Từ ngày 20/9, mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam bộ giảm dần. Trong chiều tối nay, miền Bắc và miền Trung cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 90mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, hiện tượng bất thường tại đồng bằng sông Cửu Long. Trong những ngày tới, do lũ thượng nguồn về kết hợp kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh. Dự báo khoảng 21-22 tháng 9, mực nước cao nhất tại trạm Tân Châu, Châu Đốc có khả năng lên trên mức BĐ1 từ 0,1-0,2m, sau đó biến đổi chậm. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao ở An Giang, Đồng Tháp, Long An và vùng trũng thấp, ven sông các tỉnh hạ nguồn sông Cửu Long, đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt. NGUYỄN HOÀI Biển Đông có thể đón bão số 4 Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong hôm nay, áp thấp nhiệt đới hình thành ở vùng biển phía đông đảo Luzon của Philippines sẽ đi vào Biển Đông, tiến về phía quần đảo Hoàng Sa và có thể mạnh lên thành bão, trở thành bão số 4 trong mùa bão năm nay. Cảnh tan hoang của TP Hạ Long (Quảng Ninh) sau khi cơn bão số 3 (YAGI) đi qua ẢNH: MẠNH THẮNG

5 KINH TẾ n Thứ Ba n Ngày 17/9/2024 NHIỀU GÓI HỖ TRỢ Bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng giám đốc Agribank cho biết, theo thống kê sơ bộ, đến thời điểm này có khoảng 12.000 khách hàng của Agribank bị ảnh hưởng với dư nợ ước khoảng 21.000 tỷ đồng và chắc chắn con số sẽ không dừng lại ở đây. Theo bà Bình, ngay khi bão số 3 đi qua, Agribank đã lập các đoàn công tác tỏa đi nhiều địa phương bị ảnh hưởng, chỉ đạo tất cả chi nhánh triển khai giải pháp hỗ trợ cho khách hàng như miễn giảm lãi, cơ cấu nợ, cho vay mới… để giúp người dân có thể yên tâm và phục hồi sản xuất, kinh doanh nhanh nhất. “Dự kiến, từ đầu tuần này, chúng tôi sẽ áp dụng giảm lãi suất từ 0,5% - 2% (trên lãi suất đang áp dụng) cho khách hàng, tùy theo mức độ thiệt hại”, bà Bình cho hay. Ngoài chính sách riêng của mình, Agribank cũng đang hỗ trợ khách hàng theo Nghị định 55 và Thông tư 11, nhằm khoanh nợ cho khách hàng; phân loại nợ và cơ cấu nợ cho khách hàng. Việc kéo dài thời hạn vay nợ, cơ cấu lại nợ sẽ giúp bà con rất nhiều trong những lúc khó khăn như hiện nay ít nhất đã cho họ có thêm thời gian thu xếp, tạo ra nguồn thu để trả nợ cho ngân hàng. “Còn trong trường hợp bà con đang có dư nợ tại Agribank, không may bị mất hết tài sản nhưng muốn tiếp tục vay thêm khoản mới thì Agribank hoàn toàn có quyền cho vay dù khách hàng không có tài sản bảo đảm, miễn là chúng tôi phải quản lý và có cơ sở về nguồn thu của khách hàng. Tuy nhiên, mức vay và thời hạn vay chúng tôi sẽ dựa trên tình hình cụ thể của từng đối tượng để quyết định”, bà Bình thông tin. Tương tự, nhằm đồng hành và tiếp sức cho khách hàng khu vực miền Bắc nhanh chóng khắc phục hậu quả cơn bão số 3, ngày 16/9, BVBank cho biết, giảm lãi suất vay đến 2%/năm, đồng thời cơ cấu nợ, gia hạn thời gian trả lãi, gốc cho khách hàng hiện hữu tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão lũ. Theo đó, BVBank dành một gói vay với tổng hạn mức lên đến 2.000 tỷ đồng cùng nhiều giải pháp, chính sách thiết thực để hỗ trợ khách hàng. Cụ thể, đối với khách hàng hiện tại của BVBank bị thiệt hại do bão lũ sẽ được linh động gia hạn thời gian trả lãi, gốc hoặc cơ cấu nợ nếu thỏa mãn điều kiện theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tùy vào mức độ thiệt hại do bão lũ, BVBank giảm lãi vay đến 2%/năm, thời gian giảm tối đa 3 tháng cho khách hàng đang vay vốn tại BVBank. “Những ngày vừa qua, người dân ở miền Bắc đã chịu rất nhiều ảnh hưởng, mất mát do hậu quả của cơn bão số 3. Chúng tôi mong muốn được đóng góp phần nào vào việc đồng hành và hỗ trợ cho người dân nơi đây. Với chương trình lần này, BVBank mong người dân nhận được sự hỗ trợ tốt nhất để sớm khắc phục hậu quả sau bão, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất kinh doanh của mình”, ông Ngô Minh Sang, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân BVBank chia sẻ. Mới đây, lãnh đạo Vietcombank cho biết, đã xem xét giảm lãi suất 0,5% trong giai đoạn từ ngày 6/9/2024 đến ngày 31/12/2024 đối với khách hàng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, với dư nợ khoảng 130 nghìn tỷ đồng và số lượng khách hàng được giảm lãi suất là gần 20.000 khách hàng. Theo ước tính của đơn vị này, có gần 6.000 khách hàng của Vietcombank bị ảnh hưởng với tổng dư nợ khoảng 71.000 tỷ đồng, trong đó riêng tại địa bàn Hải Phòng, Quảng Ninh có 230 khách hàng bị ảnh hưởng với tổng dư nợ khoảng 13.300 tỷ đồng. Trước đó, VPBank và MSB, Eximbank cũng đã chính thức công bố giảm 1% lãi suất cho khách hàng bị ảnh hưởng bão. CẦN THIẾT GIÃN NỢ, CHO VAY LÃI SUẤT 0% Hiện tại, lãi suất cho vay bình quân của nhiều ngân hàng dao động 6,3-7,8%/năm. Với mức giảm 0,5-2%/năm lãi vay một năm từ phía các nhà băng, người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi bão Yagi có nguồn lực phục hồi sản xuất, làm ăn, từ đó có nguồn tiền hoàn trả lại ngân hàng. Tuần trước, trong một cuộc họp, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho rằng, lúc này "ngân hàng không thu nợ bằng mọi cách mà phải linh hoạt, trở thành 'chỗ dựa' cho doanh nghiệp". Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Huy, chuyên gia tài chính Trường Đại học Nguyễn Trãi cho biết, các ngân hàng cần thực hiện sớm việc cơ cấu nợ cho khách hàng là doanh nghiệp, cá nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng do bão lũ gây ra ở địa phương phía bắc. Để làm nhanh thì cần có quy định mới. Theo ông Huy, biện pháp có thể triển khai nhanh lúc này là cho vay thêm để phục hồi sản xuất kinh doanh trở lại. Về lâu dài, doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động liên quan đến nông nghiệp, nông thôn cần quan tâm việc mua bảo hiểm. Quy định này có thể bắt buộc đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, bởi thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng khi biến đổi khí hậu diễn ra nhanh và lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng chủ yếu là nông nghiệp. Theo đó, lãi suất cho vay nên ở mức 0% để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi. NGỌC MAI Nhiều ngân hàng đã công bố giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Tuy nhiên, theo chuyên gia, chỉ giảm lãi thôi chưa đủ để tái thiết cuộc sống của dân cũng như đưa hoạt động kinh doanh phục hồi sau thảm họa thiên tai. Người dân và doanh nghiệp cần được cơ cấu nợ và cho vay mới. Tàu thuyền, lồng bè nuôi thủy sản của ngư dân ở Quảng Ninh bị thiệt hại sau bão ẢNH: PV Ngân hàng khẩn cấp giảm lãi, cơ cấu nợ, cho vay mới Cục thuế ở các địa phương thực hiện miễn giảm, gia hạn nộp thuế gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình và Thanh Hóa. Doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi thiên tai được gia hạn từ 1-2 năm tiền thuế (tùy từng trường hợp ảnh hưởng của bão). Doanh nghiệp được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dùng cho sản xuất, kinh doanh. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế phần tổn thất do thiên tai gây ra. Để được tính phần tổn thất do thiên tai vào chi phí, doanh nghiệp cần có các giấy tờ như: Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất; hồ sơ bồi thường của bảo hiểm (nếu có), hồ sơ quy định trách nhiệm, tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có); hồ sơ xác định khoản tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai; khoản chi phúc lợi cho người lao động bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai cũng được giảm tối đa 30% số thuế tiêu thụ đặc biệt trong năm xảy ra thiệt hại. Đối với thuế tài nguyên, doanh nghiệp được miễn, giảm thuế cho số tài nguyên bị tổn thất, nếu đã nộp thuế sẽ được hoàn trả hoặc trừ vào số thuế phải nộp kỳ sau. Doanh nghiệp cũng được giảm 50% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nếu bị thiệt hại về đất và nhà. Đối với cá nhân và hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi thiên tai sẽ được giảm thuế thu nhập cá nhân, tiêu thụ đặc biệt và thuế tài nguyên. Trong đó, mức thuế thu nhập cá nhân được giảm tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không quá số thuế phải nộp. Thuế tiêu thụ đặc biệt được giảm tương ứng với mức thiệt hại nhưng không quá 30% số thuế phải nộp. Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế địa phương hướng dẫn cá nhân, tổ chức doanh nghiệp thực hiện chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế. Cục thuế địa phương phân công cán bộ đầu mối hướng dẫn người nộp thuế hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và khôi phục hồ sơ thuế, chứng từ liên quan đến việc xác định giá trị thiệt hại. QUỲNH NGA Miễn giảm nhiều loại thuế cho người dân, doanh nghiệp Ngày 16/9, Tổng cục Thuế có công văn gửi 26 cục thuế địa phương hướng dẫn miễn giảm, gia hạn tiền thuế cho người dân, doanh nghiệp sau bão lũ. Theo đó, các loại thuế được miễn, giảm, gia hạn như: Thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt, tài nguyên, sử dụng đất phi nông nghiệp. NGƯỜI VAY VỐN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI BÃO LŨ: Miễn giảm thuế sẽ giúp doanh nghiệp khắc phục một phần khó khăn do bão lũ gây ra ẢNH: H.M.T Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, có khoảng 190.358 ha lúa (chủ yếu ở Hải Phòng, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Hà Nội...) bị ngập, hư hại; hơn 48.720 ha hoa màu bị ngập úng. Trong số đó, Hà Nội có 11.678 ha, Nam Định 3.800 ha, Hải Phòng 3.321 ha. Cùng với đó, bão số 3 đã làm 3.269 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi, gây thiệt hại nặng nề cho bà con ngư dân tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương.

6 KHOA GIÁO n Thứ Ba n Ngày 17/9/2024 CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN Đến hôm qua (16/9), Trường mầm non số 1 Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai) vẫn chưa thể mở cổng trường để đón trẻ quay lại trường học. Cô Nguyễn Phương Nga, Hiệu trưởng Trường mầm non số 1 Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai) nghẹn ngào nói, vừa mới khai giảng xong thì mưa bão, lũ quét tràn về. Trường mất 7 trẻ và hiện nay ở Làng Nủ, công tác cứu hộ vẫn đang được cơ quan chức năng triển khai. Các cô giáo vẫn được cử đến để hỗ trợ công tác cứu hộ, tìm kiếm người dân mất tích. Một số giáo viên nhà bị ngập lụt, sạt lở nên dọn dẹp chưa xong, đường sá đi lại vô cùng khó khăn. Thiệt hại về cơ sở vật chất ở các điểm trường đến nay chưa thể rà soát, đong đếm được. Theo cô Nga, vừa khai giảng xong thì thiên tai ập đến, cướp đi sinh mạng nhiều trẻ. Di vật còn sót lại chỉ là những bộ hồ sơ, bút vẽ, đồ dùng học tập còn mới cứng. “Rồi thầy cô cũng sẽ phải động viên nhau nén nỗi đau, gượng dậy khắc phục hậu quả, đón học sinh tới trường”, cô Nga nói. Thầy Phạm Đức Vinh, Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh, huyện Bảo Yên chia sẻ, sau vụ sạt lở ở Làng Nủ và bão số 3, trường có 13 học sinh tử vong, 7 em bị thương đang điều trị ở các bệnh viện. Nỗi đau bất ngờ giằng xé thầy cô cũng như các gia đình. Nhà trường động viên thầy cô nhanh chóng thu xếp mọi việc để mở cửa trường đón gần 300 em quay lại học tập từ sáng qua. Trong đó quan trọng hơn cả là trường đã huy động thầy cô dọn trường lớp, bố trí bàn ghế, chỗ ăn ngủ để đón được gần 100 học sinh từ điểm trường Làng Nủ về điểm trường chính để dạy học. Trong ngày đầu tiên dạy học, thầy Vinh động viên học sinh vượt qua khó khăn, ổn định tâm lý để nỗ lực học tập. “Sau sạt lở, ở Làng Nủ nhiều người dân mất nhà cửa, người thân, nhà trường đưa các em ra điểm trường chính ở nội trú để lo ăn ngủ và học tập”, thầy Vinh nói. Cũng nhờ sự chung tay, góp sức của nhiều nhà hảo tâm đến nay trường đã xin được 1 tấn gạo dự trữ nuôi học trò. Ngoài ra, các đoàn thiện nguyện cũng cho các em chăn, gối. Những ngày tháng trước mắt, thầy không lo học sinh bị đói. “Khó khăn hiện nay là đường vào các điểm trường đều bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều giáo viên phải cuốc bộ khoảng 4 cây số đi dạy học. Tuy nhiên, thầy cô đều nỗ lực để các em sớm được trở lại trường”, thầy Vinh nói. Trưởng phòng GD&ĐT huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai Bùi Minh Tuân cho biết, sau bão lũ, hàng chục trường học tan hoang, ngập ngụa trong bùn đất. Giáo viên các trường được huy động xắn tay lên thu dọn đống đổ nát. Nhiều trường học bị đất đá đổ xuống, sập tường, hư hỏng toàn bộ thiết bị dạy học, sách vở bị ngâm trong nước. Thầy cô phải động viên nhau kiên cường, gạt nước mắt để dọn dẹp, hồi sinh trường lớp đón học sinh đi học trở lại sớm nhất có thể. Đến hôm qua, toàn huyện có 26/68 trường đã dạy học trở lại. Dự kiến đến ngày 23/9 tới, 100% các đơn vị trường học trên địa bàn an toàn cho học sinh quay trở lại học tập. MUA NỢ MÁY MÓC ĐỂ DỌN DẸP TRƯỜNG HỌC Tại Yên Bái, theo thống kê, mưa lũ đã khiến 27 trường học bị ngập lụt; 59 trường/điểm trường bị sạt ta luy, đổ tường rào, hư hỏng công trình; 16 trường bị hỏng thiết bị, bàn ghế do bị ngập sâu trong nước. Trường tiểu học Yên Ninh, TP Yên Bái có 2 điểm trường. Trận lũ lụt do hoàn lưu cơn bão số 3 gây thiệt hại nặng nề tại cả 2 cơ sở. Tại điểm ở tổ 1 (phường Yên Ninh, TP Yên Bái), nước ngập cao lên tới trần tầng 1. Toàn bộ thiết bị của các thầy cô giáo đều bị hỏng hóc, sau khi nước rút, toàn bộ sân trường và lớp học ngập bùn sâu khoảng 60 cm. Những ngày qua, nhiều thầy cô giáo cùng phụ huynh và người dân vẫn đang tất bật dọn dẹp trường lớp, bàn ghế. Do lượng bùn quá lớn, các thầy cô không thể dọn dẹp bằng tay mà phải đi mua máy hút bùn, bơm nước để có thể xử lý với mục tiêu dọn thật nhanh để học sinh có thể sớm quay trở lại trường. Cô Nguyễn Thị Bình, Hiệu trưởng Trường tiểu học Yên Ninh cho biết, sau ngập, toàn bộ hệ thống điện chưa sử dụng được. Để có thể bơm nước làm loãng bùn, trường phải mua máy phát điện, máy bơm, máy hút và dây điện. Chi phí khoảng 60 triệu. Tuy nhiên, chúng tôi phải nợ vì chưa có tiền. “Mua được máy, nhưng do điểm trường nằm ở tuyến đường ngập sâu, các phương tiện chưa thể vào khắc phục, thầy cô phải xách máy lội bùn cả km mới đưa máy được tới trường. Giờ trường đã dọn dẹp cơ bản xong, chỉ mong đường sá sạch bùn là có thể đón học sinh đến trường”, cô Bình chia sẻ. Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Trưởng phòng Giáo dục TP Yên Bái Nguyễn Trường Giang cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, trên địa bàn có 15 điểm trường bị ngập úng, sạt lở. Hiện tại, 13 điểm trường đã đón học sinh trở lại học bình thường. Còn điểm trường Tiểu học Hồng Thái (phường Hồng Hà) và trường Tiểu học Yên Ninh (phường Yên Ninh) đang chờ khắc phục xong đường vào để đón học sinh quay lại học. Khó khăn nhất sau khi cơn lũ đi qua là các trang thiết bị dạy học, đồ dùng học tập của các em học sinh bị hư hỏng, thiệt hại. Cơ sở vật chất của một số trường cũng bị tổn hại do sạt lở taluy, ngập úng. Các đơn vị đang yêu cầu phía nhà trường rà soát, thống kê chi tiết để có những phương án hỗ trợ. NGUYỄN HÀ- HÂN NGUYỄN- VĂN ĐỨC Sau khi bão lũ qua đi, Lào Cai là địa phương thiệt hại, mất mát nặng nề nhất về người khi có tới 35 học sinh tử vong. Thầy trò gượng dậy sau bão lũ Học sinh Trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai) trong bữa ăn bán trú ngày 16/9 ẢNH: PV Giáo viên trường tiểu học Thượng Hà số 1, huyện Bảo Yên (Lào Cai) dọn dẹp trường học từ đống đổ nát Sau bão, toàn quốc có 52 học sinh, trẻ em bị tử vong; 3 học sinh bị mất tích, 8 học sinh bị thương; 3 giáo viên tử vong, 1 giáo viên mất tích. Trong đó, Lào Cai thiệt hại nhiều nhất về người khi có tới 35 học sinh tử vong, Cao Bằng 6 em; Yên Bái 9 học sinh; Thái Nguyên có 2 trẻ em. Yên Bái có 2 giáo viên tử vong do sạt lở đất; Cao Bằng 1 thầy giáo tử vong và 1 cô giáo mất tích. Theo Bộ GD&ĐT, hiện nay nước đang rút dần và các cơ sở giáo dục huy động toàn bộ đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, phụ huynh học sinh, lực lượng quân đội, công an địa phương dọn dẹp, vệ sinh, khử trùng trường lớp để tổ chức dạy học trở lại. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 99 trường và điểm trường ở các tỉnh gồm: Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Yên Bái… chưa thể mở cổng trường là do ngập nước, sạt lở. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, sau bão hiện có 17 trường không thể khắc phục để dạy học. Bộ GD&ĐT kiến nghị Chính phủ dùng ngân sách T.Ư hỗ trợ cho các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, để trước mắt dựng trường tạm đối với 17 trường không thể khắc phục và sau đó có nguồn kinh phí xây dựng lại trường. Ngoài ra, nhiều trường học bị tốc mái, nhiều công trình bị sập, đổ, vỡ kính; thiết bị dạy học, đồ dùng học tập của học sinh bị nước cuốn trôi, ướt hỏng. Rất nhiều máy tính, thiết bị phòng học bộ môn, bàn ghế học sinh bị hư hỏng nặng, khó khắc phục, sửa chữa. Đặc biệt, ở nhiều tỉnh/ thành phố, sách giáo khoa của học sinh bị cuốn trôi hoặc ngâm nước nhiều ngày không thể sử dụng được. HÀ LINH Cấp thiết dựng 17 trường học tạm Bắc Giang còn 6 trường học chưa hoạt động trở lại Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang, tính đến ngày 16/9, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang còn 6 trường học ở thị xã Việt Yên, huyện Hiệp Hòa, huyện Yên Dũng vẫn chưa hoạt động trở lại do một số thôn nước còn ngập trong khu dân cư, nguy cơ sạt lở núi và chưa có điện sau bão lũ. NGUYỄN THẮNG Ứng phó dịch bệnh gia tăng sau bão lụt Ngày 16/9, Bộ Y tế gửi công văn yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) phối hợp với chính quyền địa phương để thực hiện công tác bảo đảm nước sạch, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng phương án đối phó với kịch bản dịch bệnh gia tăng sau bão lụt. Nhằm tiếp tục khắc phục nhanh chóng hậu quả của bão, lụt, Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện có điều kiện về chuyên môn, không bị ảnh hưởng bão, lụt sẵn sàng chi viện, thành lập đoàn công tác để tăng cường nhân lực điều trị và phòng chống dịch bệnh cho các bệnh viện vùng bão lụt; hỗ trợ, kết nối hội chẩn khám, chữa bệnh từ xa, tiếp nhận người bệnh... Cùng với đó, khuyến khích việc quyên góp ủng hộ cho đồng bào vùng bão, lụt. “Các bệnh viện không thu viện phí các khoản không được bảo hiểm y tế thanh toán đối với các nạn nhân theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Rà soát cơ sở vật chất, thiết bị, thuốc, vật tư… và chủ động đề xuất khắc phục, bổ sung kịp thời để bảo đảm công tác khám, chữa bệnh thường quy”, Bộ Y tế lưu ý. HÀ MINH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==