Tiền Phong số 257

THỨ SÁU 13/9/2024 SÕ 257 0977.456.112 Thủ tướng bật khóc ở Làng Nủ Ninh Bình: Khẩn cấp di dân, sẵn sàng xả lũ cứu đê Dừng nhiều tuyến xe khách phía Bắc Hành động kịp thời hỗ trợ người dân vùng bão, lũ Kiểm tra, rà soát cầu tại miền Trung CHUYỆN HÔM NAY n ĐÌNH THẮNG Trước thảm họa Làng Nủ-ở nơi rừng sâu, núi thẳm; sau cơn bão trở thành cái tên mang nhiều xót xa với đồng bào cả nước. Thảm họa từ thiên tai luôn là thách thức với nhân loại, nhiều khi nó vượt khỏi tầm dự phòng, quản trị. XEM TIẾP TRANG 13 là ưu tiên cao nhất TRANG 2+3+4+5+6+7 TRANG 15 ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM: THÚC ĐẨY MẠNH MẼ HỢP TÁC VIỆT NAM - LkO TRANG 16 TRANG 12 TRANG 8 + 9 CỨU DÂN TRANG 10 CHUYÊN GIA PARK CHUNG-GUN VỚI BẮN SÚNG VIỆT NAM: Một thập niên cÕng hiến và cuộc chia tay lặng lẽ Trung QuÕc đe dọa trả đũa dự luật của Mỹ TỪ VỤ SẬP CẦU PHONG CHÂU TRONG LŨ: Nhiều cầu "tử thần" rình rập Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các địa phương rà soát lại toàn bộ cầu bắc qua sông để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông trong thời gian mưa lũ. Theo các chuyên gia, cần xem lại công tác bảo trì các tuyến đường, cây cầu trong mùa mưa bão khi vẫn còn nhiều lỗ hổng về quản lý. Cần duy tu, bảo trì thường xuyên để phát hiện và khắc phục kịp thời cầu mất an toàn. (Trong ảnh là hiện trạng cầu Trung Hà (Phú Thọ) vừa bị cấm lưu thông) TRANG 14 BẠN ĐỌC TIỀN PHONG ĐẾN VỚI ĐỒNG BkO VÙNG LỤT Nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ gần 2,8 tỷ đồng qua báo Tiền Phong TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Việt Nam tham vọng thành phim trường thế giới Thủ tướng xúc động khi đến Làng Nủ ẢNH: HÂN NGUYỄN

Chiều 12/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác kiểm tra công tác phòng, chống lụt bão và thăm hỏi, động viên nhân dân vùng lụt, bão tại xã Trường Sinh (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới thăm hỏi, động viên các lực lượng đang tập trung xử lý mạch sủi và gia cố tuyến đê xung yếu tại xã Trường Sinh; thăm hỏi người dân đang được sơ tán tới Nhà văn hóa thôn Phú Thọ 1, xã Trường Sinh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ sâu sắc với người dân đang phải chịu ảnh hưởng do bão lũ gây ra, mong muốn người dân tiếp tục đoàn kết hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn. Tại cuộc làm việc tại huyện Sơn Dương, sau khi nghe báo cáo của tỉnh Tuyên Quang về thiệt hại do bão, lũ gây ra, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia buồn sâu sắc đến các gia đình có thân nhân mất do bão lũ; gửi lời cảm thông và chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, mất mát của nhân dân vùng bị ảnh hưởng của bão lũ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, những ngày qua, Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước đã triển khai mạnh mẽ, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão lũ gây ra. Bộ Chính trị đã họp, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện mọi biện pháp để bảo đảm đạt được 5 mục tiêu: Tập trung cao độ cứu người, tìm kiếm người mất tích, lo hậu sự cho người xấu số; không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, không có nơi nương tựa, không để các cháu học sinh thiếu lớp, thiếu trường, không để người bệnh không có nơi khám chữa bệnh; khắc phục các sự cố về điện, nước, viễn thông, sớm khôi phục sản xuất kinh doanh và hoạt động bình thường của đời sống xã hội; thống kê thiệt hại để có giải pháp khắc phục kịp thời; ứng phó hậu quả hoàn lưu bão như lũ ống, lũ quét, sạt lở, sụt lún… Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều công điện chỉ đạo, trực tiếp chỉ đạo tại những điểm nóng. Cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang huy động hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ cứu nạn, cứu hộ, giúp dân sơ tán, khắc phục hậu quả, cứu trợ. Nhân dân cả nước, triệu trái tim hướng về người dân vùng bão lũ với nhiều hành động thiết thực, rất xúc động. Qua đó đã giảm thiểu, khắc phục nhanh nhất, chia sẻ, hỗ trợ kịp thời nhất, cao nhất đối với những thiệt hại. TRIỂN KHAI NHANH NHẤT CÁC BIỆN PHÁP CỨU HỘ, CỨU NẠN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, không chỉ với Tuyên Quang mà với cả các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng của bão cần xác định “cứu dân là ưu tiên cao nhất”, “sức mạnh lực lượng vũ trang là nòng cốt” để triển khai đồng bộ, quyết liệt mọi biện pháp từ phòng ngừa đến cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị rà soát, xác định ngay những điểm có nguy cơ cao lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá, vỡ đê, ngập úng để di dời người dân đến nơi an toàn; thường xuyên phát hiện, cảnh báo người dân, bố trí lực lượng chốt chặn không để người dân đi lại, ở những nơi có nguy cơ cao; thường xuyên kiểm tra, khắc phục ngay những nguy cơ có thể xảy ra đối với hệ thống đê điều, hồ đập, cầu cống; có kế hoạch phân lũ trong trường hợp khẩn cấp để chủ động di dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, triển khai nhanh nhất các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến tận tay người cần hỗ trợ; lực lượng vũ trang (quân đội, công an) là nòng cốt; sử dụng mọi nguồn lực, trang thiết bị, ứng dụng khoa học công nghệ tìm kiếm người mất tích, người chết; đồng thời phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ người dân. TRƯỜNG PHONG - TTXVN Trực tiếp thị sát tình hình, thăm và động viên nhân dân xã Nga My, một trong những nơi được coi là “rốn lũ” của huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên trong những ngày qua, Chủ tịch Quốc hội biểu dương, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây và mong muốn các lực lượng chức năng huy động tổng lực về nhân lực, phương tiện, hỗ trợ, đồng hành để cuộc sống của người dân sớm trở lại bình thường. Chủ tịch Quốc hội dành nhiều thời gian ân cần hỏi thăm, trò chuyện với nhân dân và các lực lượng chức năng ở Nga My và trao 200 suất quà động viên các hộ dân chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 3 và mưa lũ gây ra của huyện Phú Bình. Làm việc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu, cần quán triệt sâu sắc quan điểm đặt tính mạng, an toàn về người lên cao nhất, phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, chủ động, tích cực, khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ. Tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị để khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, hạn chế đến mức tối đa thiệt hại về người và tài sản; kịp thời tổ chức cứu trợ người dân khu vực ngập sâu, tổ chức tốt các điểm di dân, cứu trợ, bảo đảm không có người bị đói, không có chỗ ngủ, không có nơi tránh trú an toàn, nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế, không nơi nương tựa. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cấp, ngành, chính quyền của tỉnh tổ chức ứng trực 24/24 giờ, nắm bắt tình hình để có biện pháp ứng phó kịp thời, không chủ quan, lơ là. Đồng thời, bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn; phản bác lại các luận điệu xuyên tạc, chống phá Nhà nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao 30 tỷ đồng của Ban Cứu trợ Trung ương cho tỉnh Thái Nguyên để hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và mưa lũ xảy ra trên địa bàn. NGUYỄN DUY CHIẾN 2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 13/9/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm động viên, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ củng cố, khắc phục sự cố một số điểm xung yếu ở đê sông Lô, xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang ẢNH: TRÍ DŨNG/TTXVN Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho người dân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, không chỉ với Tuyên Quang mà với cả các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng của bão cần xác định “cứu dân là ưu tiên cao nhất”, “sức mạnh lực lượng vũ trang là nòng cốt” để triển khai đồng bộ, quyết liệt mọi biện pháp từ phòng ngừa đến cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ. Chiều 12/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác Trung ương đã đến làm việc tại tỉnh Thái Nguyên trực tiếp nắm tình hình; hỗ trợ và chia sẻ với địa phương nhằm sớm khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Cứu dân là ưu tiên cao nhất Nắm bắt tình hình để ứng phó kịp thời TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, triển khai lực lượng, biện pháp khôi phục ngay các hoạt động bình thường của đời sống xã hội và sản xuất kinh doanh, vệ sinh môi trường, sửa chữa, khắc phục nhanh hệ thống giao thông, lưới điện, thông tin liên lạc, trường học, bệnh viện, tuyệt đối không để các cháu học sinh thiếu lớp, thiếu trường, không để người bệnh không có nơi khám chữa bệnh; lưu ý phòng, chống dịch bệnh sau lũ; hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn vay sớm để khôi phục sản xuất…

3 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 13/9/2024 17h ngày 12/9, Thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác về đến Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), nơi vừa hứng chịu một trận lũ quét, sạt lở đất vùi lấp cả làng. Từ trung tâm huyện Bảo Yên, khi bắt đầu vào thôn Làng Nủ, xe chở Thủ tướng không vào thẳng nhà Văn hóa, mà dừng ở cánh đồng nơi hàng vạn tấn đất đá tràn qua, đến nay nhiều thi thể vẫn chưa được tìm thấy. Trực tiếp lội xuống ruộng bùn, lại gần những chiến sỹ đang tìm kiếm nạn nhân, Thủ tướng hỏi thăm, động viên các chiến sỹ không quản ngại khó khăn đang từng giờ, từng phút tìm các nạn nhân xấu số. Người đứng đầu Chính phủ lên bờ, hỏi thăm từng người dân, lắng nghe, chia sẻ những mất mát bà con thôn Làng Nủ đang trải qua. Thủ tướng chia buồn sâu sắc và yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải lo cho người dân có đầy đủ áo quần, cơm ăn, nước uống, vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chính phủ sẽ cùng các bộ ngành, địa phương tìm giải pháp nhằm ổn định đời sống người dân. Tại nhà Văn hóa thôn Làng Nủ, chứng kiến cảnh tượng tang thương, hàng chục cỗ quan tài xếp một góc chờ khâm liệm những thi thể nạn nhân được tìm thấy, Thủ tướng bật khóc. “Thưa các đồng chí, bà con nhân dân, thực sự rất đau lòng, chúng ta chứng kiến cảnh tượng rất đau lòng”, Thủ tướng rưng rưng. Sau khi nghe Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường báo cáo nhanh về vụ lũ quét, sạt lở đất, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chia buồn ân cần sâu sắc nhất đến đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Lào Cai chịu hậu quả cơn bão số 3 vừa qua nói chung và những mất mát to lớn tại thôn Làng Nủ nói riêng. Về các giải pháp chăm lo cho nhân dân, Thủ tướng đề nghị các lực lượng có mặt đầy đủ tại thôn Làng Nủ phải tập trung tìm kiếm người mất tích. Hiện nay, còn 51 người chưa được tìm thấy. “Lực lượng quân đội, công an tập trung lực lượng, nhanh chóng tìm kiếm những thi thể còn mất tích”, Thủ tướng nói. Thủ tướng yêu cầu phải cứu chữa, chăm sóc y tế đầy đủ cho những người bị thương. “Đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế đi cùng đoàn sẽ cho ý kiến, giải pháp khi làm việc cụ thể với tỉnh” , Thủ tướng chỉ đạo. Thủ tướng yêu cầu địa phương phải tổng vệ sinh môi trường nhằm tránh dịch bệnh có thể xảy ra. Đối với hệ thống đường sá, giao thông, yêu cầu địa phương, Bộ giao thông Vận tải phải khôi phục lại giao thông. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo nhanh chóng khôi phục lại cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng để các cháu đến trường sớm nhất có thể. Để ổn định đời sống nhân dân, Thủ tướng yêu cầu địa phương khôi phục lại sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho người dân, động viên chia sẻ, nắm tình hình, vấn đề nào người dân còn khó khăn, cần giải quyết ngay. Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương tìm một, hai địa điểm được đánh giá có thể an toàn để xây dựng lại Làng Nủ. “Chậm nhất đến ngày 31/12, người dân còn sống ở Làng Nủ phải có nơi để ở, sinh sống ổn định, đảm bảo môi trường sống an toàn lành mạnh. Việc này giao cho tỉnh, cấp ủy, chính quyền, vướng mắc gì cần báo cáo Chính phủ ngay”, Thủ tướng nói. RÀ TỪNG MÉT ĐẤT TÌM KIẾM NẠN NHÂN MẤT TÍCH Trong ngày 12/9, hơn 600 cán bộ, chiến sỹ từ Quân khu 2, công an tỉnh Lào Cai, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai rà từng mét đất tại Làng Nủ để tìm kiếm nạn nhân sau trận lũ quét. Trên khu vực sạt trượt dài khoảng 1,5 km, nơi có bề rộng nhất khoảng 400m, từng tốp cán bộ chiến sỹ, chia đội hình, tay cầm cọc sắt xăm xuống lòng bùn đất để xác định vị trí nơi có thi thể. Ông Hoàng Ngọc Sáng, đại diện Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết trong buổi sáng lực lượng đã triển khai tìm kiếm bằng 5 chó nghiệp vụ. Một chó nghiệp vụ đã tìm được 1 thi thể nạn nhân nằm ở thượng nguồn, cách vị trí xảy ra sạt lở là 3 km. Đây là bé gái 11 tuổi, thành viên trong gia đình có 4 người đều gặp nạn trong trận lũ quét. Một chó nghiệp vụ khác đã phát hiện, nghi nạn nhân dưới khu vực hạ lưu. Do điều kiện nước ngập sâu, sình lầy nên đơn vị phối hợp đưa máy móc vào hỗ trợ. Đến 10h, xung quanh khu vực chó nghiệp vụ nghi vấn đã phát hiện thêm 5 thi thể. HÂN NGUYỄN Chứng kiến cảnh tang thương, số người chết nhiều, hàng chục cỗ quan tài chất một góc chờ khâm liệm các thi thể ở Làng Nủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bật khóc. Thủ tướng tới hiện trường vụ sạt lở ở Làng Nủ ẢNH: HÂN NGUYỄN Thủ tướng rưng rưng trước mất mát quá lớn của người dân ẢNH: HÂN NGUYỄN Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú thăm Làng Nủ Sáng 12/9, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú và đoàn công tác đã đến thăm hỏi người dân và kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả sạt lở đất tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (Lào Cai). Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp tỉnh Lào Cai tập trung cao độ khắc phục hậu quả của mưa lũ với quyết tâm cao nhất, quan tâm kịp thời hỗ trợ, chăm sóc người bị thương, thăm hỏi, động viên gia đình có người thiệt mạng. Đặc biệt, đẩy nhanh việc tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp và hỗ trợ an táng kịp thời. Đoàn công tác đã trao quà cho một số hộ dân bị thiệt hại tại thôn Làng Nủ và trao 2,7 tỷ đồng tiền hỗ trợ của Trung ương MTTQ Việt Nam và một số cơ quan, đơn vị cho huyện Bảo Yên. P.V Cần điều thêm lực lượng lên hỗ trợ Yên Bái Ngày 12/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra tình hình triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả mưa lũ; thăm hỏi, động viên nhân dân và lực lượng tham gia ứng phó, cứu nạn, cứu hộ tại tỉnh Yên Bái. Đến thăm, động viên người dân phường Hồng Hà, TP Yên Bái, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói: “Mong bà con phát huy tinh thần tương thân tương ái, “lá lành, đùm lá rách”, giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn. Bà con yên tâm vì có chính quyền, các lực lượng vũ trang luôn hỗ trợ; bà con cần tăng cường đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn”. Tại hiện trường, biểu dươngtinh thần của các lực lượng hỗ trợ nhân dân, địa phương khắc phục hậu quả mưa bão, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an điều thêm lực lượng lên hỗ trợ Yên Bái khắc phục hậu quả do bão lũ. “Địa phương rà soát, thống kê thiệt hại tài sản để có phương án khắc phục; sửa chữa các trường học, bệnh viện để các cháu sớm được trở lại trường, người bệnh được chăm sóc; khắc phục ngay các thiệt hại, sự cố về điện, nước, viễn thông, các khu công nghiệp, sinh kế, sản xuất, kinh doanh”, Thủ tướng yêu cầu. VIẾT HÀ - PHẠM TRƯỜNG - VĂN ĐỨC Thủ tướng bật khóc ở Làng Nủ Tính đến 20h ngày 12/9, thiệt hại về người trong vụ lũ quét, sạt lở đất san phẳng thôn Làng Nủ cướp đi sinh mạng 45 người, vẫn còn 50 người mất tích. Cơ quan chức năng cho biết, có 46 người trong thôn được xác định an toàn và được cứu sống. Tại nhà Văn hóa thôn Làng Nủ, chứng kiến cảnh tượng tang thương, hàng chục cỗ quan tài xếp một góc chờ khâm liệm những thi thể nạn nhân được tìm thấy, Thủ tướng bật khóc. “Thưa tất cả các đồng chí, bà con nhân dân, thực sự rất đau lòng, chúng ta chứng kiến cảnh tượng rất đau lòng”, Thủ tướng rưng rưng.

4 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 13/9/2024 Theo nội dung lệnh, yêu cầu UBND huyện Gia Viễn và UBND huyện Nho Quan thông báo đến nhân dân các khu vực phân lũ, xả lũ và triển khai phương án di dời khi mực nước sông Hoàng Long tại Bến Đế đạt (+4,9m). Các huyện phối hợp với lực lượng Công an, Quân đội và các cơ quan liên quan để di dời người dân và chuẩn bị lực lượng, phương tiện cứu hộ khi cần thiết. Mục tiêu là đảm bảo toàn bộ cư dân tại các khu vực nguy hiểm được di dời đến nơi an toàn trước 18h ngày 12/9 và trước khi tiến hành vận hành tràn Lạc Khoái. UBND huyện Gia Viễn, UBND huyện Nho Quan, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi và các đơn vị liên quan cần chuẩn bị sẵn sàng phương án xả tràn khi có lệnh. Lệnh di dời được đưa ra trong bối cảnh nước lũ trên sông Hoàng Long và sông Đáy tiếp tục dâng cao. Đến 15h ngày 12/9, mực nước tại sông Hoàng Long ở Bến Đế đã đạt 4,92m (vượt báo động 3: 0,92m), tại Gián Khẩu là 4,45m (vượt báo động 3: 0,75m); sông Đáy tại Ninh Bình là 4,16m (vượt báo động 3: 0,66m), cao hơn mức đỉnh lũ lịch sử năm 2017 là 0,20m. Dự báo trong 12-24 giờ tới, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế có thể lên tới 5,10-5,3m (vượt báo động 3 từ 1,1-1,3m), và tại Gián Khẩu có thể đạt 4,5-4,7m (vượt báo động 3 từ 0,8-1m). Sông Đáy tại Ninh Bình cũng có thể lên tới 4,2-4,4m (vượt báo động 3 từ 0,7-0,9m). Tại tràn Lạc Khoái, hàng trăm người dân từ các xã Gia Lạc và Gia Minh đang theo dõi tình hình nước lũ. Loa phát thanh liên tục cập nhật thông tin về lũ lụt. Người dân khu vực phân lũ đang khẩn trương chuẩn bị di dời tài sản và di chuyển lên nơi cao hơn. BẮC GIANG: BỒI ĐẮP ĐÊ Ông Nguyễn Đại Hải, Chủ tịch UBND phường Quang Châu cho biết, ở phường Quang Châu có 2 đoạn đê phải đắp thêm bao cát vì nước sông Cầu dâng cao. Đó là đoạn đê dài khoảng 20 mét ở tổ dân phố Đạo Ngạn 2 và đoạn đê dài khoảng 10 mét ở tổ dân phố Nam Ngạn. Hiện nước sông Cầu ở phường Quang Châu đang đứng ngang, chưa có dấu hiệu rút. Phường Quang Châu có 2 tổ dân phố bên ngoài đê sông Cầu bị ngập và chia cắt do nước lũ dâng cao, với khoảng 400 hộ dân. Cuộc sống người dân trong vùng ngập lũ ở phường Quang Châu cơ bản ổn định. Ông Hoàng Công Bộ, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa cho biết, huyện Hiệp Hòa có 2 xã (xã Xuân Cẩm và xã Mai Đình) có đoạn đề phải đắp thêm bao cát và đất để phòng nước lũ tràn qua. Hiện ông đang chỉ đạo đắp thêm đoạn đê ở xã Mai Đình có chiều dài vài chục mét. Mức nước sông Cầu ở huyện Hiệp Hòa đang trên báo động 3 gần 1 mét. Huyện Hiệp Hòa có nhiều thôn bị cô lập và chia cắt do nước lũ dâng cao. Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hiệp Hòa cho biết thêm, toàn huyện Hiệp Hòa có tuyến đê dài hơn 39 km trải qua 14 xã (trong đó 11 xã có đê). Toàn bộ đều là đê cấp 3. HỒNG HOA -MINH ĐỨC - NGUYỄN THẮNG - Chiều 12/9, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, đồng thời là Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh, đã ký lệnh di dời dân cư tại các khu vực phân lũ và chuẩn bị xả lũ trên địa bàn huyện Gia Viễn và Nho Quan. NINH BÌNH: Khẩn cấp di dân, sẵn sàng xả lũ cứu đê Tình trạng ngập lụt sâu tại ở vùng ven sông các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình tiếp diễn. Hôm qua, mưa đã giảm hẳn ở miền Bắc. Trong vài ngày tới, khu vực này chưa có dấu hiệu đón mưa lớn diện rộng trở lại. Nhờ vậy lũ trên thượng nguồn các dòng sông ở miền Bắc có dấu hiệu giảm nhanh. Đến 17 giờ chiều qua, lũ trên sông Thao tại Yên Bái đã xuống báo động 2 sau thời gian lập kỷ lục lịch sử, giảm 4-5m so với những ngày trước. Dự báo hôm nay, lũ trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục giảm xuống dưới mức báo động 1. Lũ trên sông Lô tại Tuyên Quang cũng xuống nhanh dưới mức báo động 1 trong hôm nay. Nhờ đó, tình trạng ngập lụt tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ đã giảm đáng kể. Nhờ thời tiết tạnh ráo trong những ngày tới, công tác cứu hộ cứu nạn ở các vùng xảy ra sự cố thương tâm sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên, tại hạ du hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình, lũ vẫn ở mức rất cao do tác động của thuỷ triều làm giảm khả năng thoát lũ ra biển. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dù các sông đã đạt đỉnh và đang xuống nhưng xu thế xuống rất chậm. Trong hôm nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Thái Bình và sông Hoàng Long vẫn duy trì trên mức báo động 3. Sông Hồng tại Hà Nội, lũ tiếp tục xuống trong hôm nay, duy trì ở mức dưới báo động 2 (là 10,5m) và trên báo động 1 (là 9,5m). Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia tiếp tục cảnh báo ngập lụt tại các khu vực trũng thấp ven sông, vùng ngoài đê các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương và Hà Nội. Ngoài ra, tại khu vực vùng núi Bắc Bộ, nhiều nơi đất đã bão hoà khiến nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất, loại hình thiên tai cực kỳ nguy hiểm do không thể dự báo chính xác thời gian, khu vực cụ thể xảy ra sạt lở đất. Ngoài ra, từ chiều và đêm nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có thể đón một đợt mưa rất kéo dài. Lượng mưa từ chiều 13 đến ngày 14/9 ở khu vực này từ 40-80mm, có nơi trên 120mm. Trong đêm 14 và ngày 15/9, khu vực này tiếp tục có mưa từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn kéo dài cũng có khả năng gây ngập úng tại những nơi trũng thấp, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. NGUYỄN HOÀI Thuỷ triều lên ở ven biển miền Bắc khiến lũ trên hạ du sông Hồng – sông Thái Bình xuống rất chậm. Sông Cầu, sông Thái Bình, sông Thương, sông Lục Nam, sông Hoàng Long vẫn trên báo động 3 hôm nay (13/9). LŨ SÔNG HỒNG – SÔNG THÁI BÌNH XUỐNG RẤT CHẬM: Đề phòng lũ ngập sâu, diện rộng Dự báo lũ giảm nhưng vẫn giữ mức khá cao trên hệ thống sông Hồng – sông Thái Bình trong hôm nay. Trong ảnh là tình trạng ngập lụt tại Chương Dương Độ trong đợt lũ hiện tại ẢNH: ĐỨC NGUYỄN Chiều 12/9, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch UBND huyện Gia Viễn (Ninh Bình) cho biết, mực nước đã đạt cao độ trên 5,3m. Tình hình đê trên sông Hoàng Long rất căng thẳng buộc phải di dân để xả tràn. Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN thành phố Hà Nội, hiện nay mực nước sông Bùi tại huyện Chương Mỹ đang trên báo động III. Nước lũ đã tràn đê Bùi 2 và đê hữu Bùi tại vị trí có cao trình thấp. Do đó, các khu dân cư trong vùng đê bao bảo vệ bị ngập úng khi nước tràn qua đê và dâng cao như xã Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ (huyện Chương Mỹ). Ông Vũ Công Nam, Chủ tịch UBND xã Tân Tiến cho biết, do nước sông Bùi dâng cao, trên địa bàn xã có 2 thôn bị ngập nặng với hơn 400 hộ bị ảnh hưởng. Trong đó, UBND xã đã di tản hơn 170 hộ đến nơi an toàn, một số hộ ở nhờ nhà người thân, số khác thì bám trụ tại nhà. Nhiều khu dân cư tại xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) bị ngập sâu. Bà Nguyễn Thị Mùi, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phương Tiến cho biết, trên địa bàn xã có 4 thôn với hơn 800 hộ bị ngập. UBND xã đã di tản toàn bộ người dân đến nơi tạm trú an toàn. Đồng thời, cung cấp thực phẩm, nhu yếu phẩm cho bà con. Tương tự, tại Quốc Oai, nước sông Tích dâng cao đã khiến 8 xã trên địa bàn bị ngập úng. Bà Nguyễn Thị Nga (thôn Tiến Tiên, xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ) cho biết, hiện nay người dân vùng lũ cần nhất là nước sạch sinh hoạt. Bởi lẽ, hầu hết hệ thống nước sạch trong làng đã bị hỏng, không thể cung cấp được. THANH HIẾU Người dân vùng lũ khát nước sạch Đê Hoàng Long đang gồng mình chống lũ ẢNH: Đ.H

THỜI SỰ 5 n Thứ Sáu n Ngày 13/9/2024 Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Công Dũng, Giám đốc Nhà xe Dũng Thủy cho biết hiện nhà xe đã phải tạm dừng chạy các tuyến Hà Nội - Bảo Lâm, Bảo Lạc (Cao Bằng) do tình hình mưa lũ trên địa bàn đang diễn ra phức tạp. Đặc biệt, sau vụ lũ quét khiến hàng chục người chết và mất tích ở huyện Nguyên Bình, các nhà xe ở Cao Bằng đều không dám chạy qua khu vực này vì lo sợ sạt lở. “Các tuyến Thái Nguyên, Bắc Kạn, nước ngập vẫn lớn nên chúng tôi đang hạn chế xe, nhất là các chuyến xe vào ban đêm”, ông Dũng nói. Ông Đỗ Văn Bằng, Giám đốc hãng xe Sao Việt chạy tuyến Hà Nội - Lào Cai - Sapa - cho biết, hãng đã thông báo tạm dừng hoạt động các xe di chuyển lên Sa Pa. Đối với tuyến Hà Nội - Lào Cai, xe vẫn hoạt động bình thường nhưng việc trung chuyển hành khách gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, hiện trên tuyến Hà Nội - Yên Bái, nút giao IC11 cao tốc Hà Nội - Lào Cai cũng đã đóng. Với tình hình ngập lụt ở tỉnh Yên Bái như hiện nay, một số nhà xe đã dừng hoạt động vận tải hành khách vào khu vực thành phố. Ông Vương Duy Dũng, Phó Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, đến thời điểm này, khu vực ở phía Bắc có tuyến Hà Nội - Ấm Thượng (Phú Thọ), và Bảo Lâm (Cao Bằng) đã tạm dừng hoàn toàn, chờ thông báo mới của chính quyền địa phương mới được phép hoạt động. Trên tuyến Hà Nội - Lào Cai, hiện các nhà xe cũng hạn chế khai thác. Trước tình hình mưa lũ vẫn diễn ra phức tạp, ông Dũng cho hay, bến xe khuyến cáo nhà xe phải đảm bảo an toàn cho hành khách, hoặc nghiên cứu kỹ các tuyến đường thấy an toàn mới được chạy. “Mấy hôm nay lượng khách đến bến xe Mỹ Đình vắng, giảm tới hơn 50% so với ngày bình thường. Các nhà xe cũng phải tạm dừng chờ đợi tình hình mưa lũ có chuyển biến”, ông Dũng chia sẻ. ĐƯỜNG NGẬP, THỜI TIẾT XẤU, CẤM XE KHÁCH CHẠY Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Bộ GTVT cho biết, hiện một số vị trí trên nhiều quốc lộ tiếp tục bị sạt lở, bị ngập nước do mưa hoàn lưu sau cơn bão số 3 gây ra. Đặc biệt, mực nước trên các sông phía Bắc dâng cao đã phát sinh thêm nhiều điểm tắc giao thông do sạt trượt, xói nền mặt đường hoặc do ngập nước. Tính đến ngày 12/9, trên các tuyến quốc lộ và cao tốc khu vực phía Bắc hiện còn 232 điểm bị tắc đường. Bộ đang chỉ đạo các đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các vị trí nguy hiểm; đảm bảo thông đường trong thời gian sớm nhất. Ông Đinh Trung Thành, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ 1 cho hay, trên hệ thống quốc lộ do đơn vị quản lý còn 39 điểm bị tắc giao thông. Đơn cử như mưa lớn gây ngập úng mặt đường và sạt lở ta luy dương, đất trôi tràn mặt đường tại 20 điểm trên quốc lộ 70 thuộc địa bàn tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Mưa lớn cũng gây ngập úng mặt đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai (nút Phố Lu và nút IC19 lên Sapa); nút IC19 ùn do quốc lộ 4D lên Sapa bị tắc do cấm đường. Tại Tuyên Quang, theo Sở GTVT Tuyên Quang, trên quốc lộ 279 còn 23 điểm ngập, tắc đường đang được tập trung xử lý đảm bảo giao thông. Còn tại Lào Cai, trên hệ thống quốc lộ của tỉnh còn 14 điểm ngập gây ùn tắc, như tại Km271+500 quốc lộ 4 sạt lở taluy dương gây tắc đường, nước suối dâng cao gây ngập úng cục bộ, chiều sâu ngập trung bình 0,71m. Trên quốc lộ 4E ngập sâu, trung bình 1m tại nhiều điểm. Tại Sơn La, trên quốc lộ 4G xảy ra sạt taluy dương gây tắc đường tại Km117+850. Trên quốc lộ 279D tắc đường do sụt taluy dương (trái tuyến). Tại các điểm này, vấn đề lo ngại nhất vẫn đang tiếp tục sạt lở, đá lăn. Tại Cao Bằng, nhiều tuyến đường quốc lộ vẫn đang ngập, và sạt lở, như quốc lộ 34, có tới 34 vị trí bị sạt lở với khối lượng gần 100.00m3 gây tắc đường. Hàng loạt vị trí ngập úng, gây khó khăn trong đi lại. Đặc biệt, sau vụ xe khách bị sạt lở, lũ quét vùi lấp khiến hàng chục người thiệt mạng rạng sáng 9/9, hiện toàn bộ hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh đã được yêu cầu tạm dừng. DƯƠNG HƯNG Hiện trường vụ sạt lở khiến hơn 20 người thiệt mạng trên xe khách ở Cao Bằng Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu tạm dừng các nhà xe trong điều kiện mưa lớn, đường ngập Sau vụ xe khách chạy trong đêm bị lũ quét vùi lấp khiến khoảng hàng chục người thiệt mạng ở xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, nhiều tuyến xe khách từ Hà Nội lên các tỉnh phía Bắc đang tạm dừng hoạt động, hoặc giảm khai thác. Đường lên huyện Nguyên Bình lộ nhiều hàm ếch Ảnh hưởng của cơn bão số 3, tỉnh Cao Bằng đã chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo thống kê, tính đến chiều 12/9, mưa lũ, sạt lở đất đã khiến 44 người chết, 14 người bị thương, 9 người mất tích; 66 hộ dân bị thiệt hại về nhà cửa, sơ tán khẩn cấp 422 người…. Ghi nhận của phóng viên, tuyến quốc lộ 34 có hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng, nặng nề nhất là đoạn qua huyện Nguyên Bình. Đất từ các ngọn núi sạt lở xuống, cuốn theo cây vùi lấp nhiều đoạn đường, một số điểm của quốc lộ 34 còn bị đứt gãy, sạt lở ta luy âm, tạo thành hàm ếch. Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, cơ quan chức năng đã căng dây, cắm biển báo. Chiều 12/9, lực lượng bộ đội, công an, dân quân tự vệ, người dân tiếp tục tìm kiếm tung tích các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất ở bản Lũng Lì, trôi 1 khách, 2 xe ô tô con, 7 xe máy ở Khuổi Ngọa, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình. Trước đó cơ quan chức năng cho biết tính đến tối 11/9, đã tìm kiếm được 38 thi thể trong vụ sạt lở này. CẢNH HUỆ - NGỌC TÚ Nghiên cứu giải pháp nhà nổi, nhà vượt lũ Sáng 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 37, tại Nhà Quốc hội. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, sự việc sập cầu Phong Châu cũng chỉ là một trong số những vụ việc xảy ra và còn nhiều vụ việc khác, như sạt lở đất ở Lào Cai, gây thiệt hại rất lớn. Do vậy, báo cáo cần thống kê thêm một số vụ việc điển hình trong cơn bão số 3. Trong khi đó, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng, cần thiết đưa ra những cảnh báo cũng như các giải pháp ứng phó, nhằm hỗ trợ cho người dân vùng bão lũ. “Trước đây, khi xảy ra lũ ở ĐBSCL, đã có những ngôi nhà nổi, nhà vượt lũ. Đối với miền núi phía Bắc, trước tình trạng này, chính quyền các cấp cần xem xét một số vùng xung yếu để có giải pháp bảo vệ, ứng phó”, ông Cường kiến nghị. THÀNH NAM 336 người chết, mất tích do lũ quét, sạt lở Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), tính đến 18h ngày 12/9, đã có 336 người chết, mất tích (gồm 233 người chết và 103 người mất tích) do lũ quét, sạt lở đất và ảnh hưởng của bão số 3. Lào Cai là địa phương thiệt hại nặng nhất khi có 98 người chết và 81 người mất tích. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết, riêng vụ lũ quét tại thôn Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên), đến ngày 12/9, cơ quan chức năng đã tìm thấy 47 thi thể nạn nhân và vẫn còn 59 người dân mất tích. Yên Bái có 48 người chết và 2 người mất tích. Mưa lũ, sạt lở đất, ngập lụt cũng làm 22.900 nhà dân ở tỉnh này bị thiệt hại, hư hỏng, ngập lụt, trong đó có 128 nhà dân sập đổ hoàn toàn, và hơn 21.400 nhà bị ngập lụt. Toàn tỉnh Yên Bái cũng di dời gần 12.400 hộ dân trong vùng nguy hiểm để bảo đảm an toàn. Ngoài ra, trong ngày 12/9, tỉnh Tuyên Quang phát hiện thêm 2 người chết do bão, nâng tổng số người chết tại địa phương này 5 người. DƯƠNG HƯNG Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết vừa tiếp tục đề nghị các Sở GTVT ở các tỉnh phía Bắc khẩn trương chỉ đạo các đơn vị căn cứ tình hình diễn biến của thời tiết chủ động có phương án tạm dừng các hoạt động vận tải đường bộ trong thời gian thời tiết xấu, đảm bảo an toàn cho tính mạng con người và tài sản. Đối với đường sắt, theo đại diện Bộ GTVT, trên tuyến Bắc Hồng - Văn Điển tại Km20+400-Km21+000, nước ngập đỉnh ray trên 550mm, đã phong tỏa, cấm tàu qua khu gian Phú Diễn - Hà Đông; trên tuyến Kép - Hạ Long - Cái Lân cũng phong tỏa các khu gian từ Đông Triều - Yên Cư để tổ chức sửa chữa nền đường bị sạt lở, cây, cột điện, cột đường dây thông tin do gió bão giật đổ vào đường sắt. Sạt lở trên quốc lộ 34 đoạn qua huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) SAU VỤ SẠT LỞ Ở CAO BẰNG KHIẾN HÀNG CHỤC NGƯỜI TỬ VONG: Dừng nhiều tuyến xe khách phía Bắc

Khảo sát của PV Tiền Phong ngày 12/9 tại chợ dân sinh ở Hà Nội cho thấy, đồ tươi sống, rau xanh đa dạng để lựa chọn. Rau tiếp tục là mặt hàng bán chạy nhất. Sau bão số 3, giá nhiều loại rau tiếp tục neo ở mức cao, đặc biệt là rau ăn lá. Tại chợ Nam Đồng (Đống Đa), rau ngót từ đầu tuần đã tăng lên 15.000 đồng/mớ, rau muống 20.000 - 25.000 đồng/ mớ, giá cao gấp khoảng 2 lần ngày thường. Nhiều sạp rau quanh chợ Khâm Thiên, chợ Hôm... cũng bán với giá tăng gấp 2 lần so với trước bão số 3. Rau thơm, hành lá khá đắt đỏ. Nhiều bà nội trợ vẫn không khỏi bất ngờ khi trả 10.000 đồng chỉ mua được 2 cọng hành, vài cọng rau mùi. Theo tiểu thương, nhiều vùng rau lân cận Hà Nội như Chương Mỹ, Thanh Oai, Phúc Thọ... bị hư hỏng nặng, dẫn đến nguồn cung sụt giảm đáng kể. Chị Lê Thị Liên, bán rau ở chợ trên đường Tây Sơn (Đống Đa) cho biết, sau bão, rau giập, hỏng nhiều. Tiểu thương khi bó, cân phải nhặt bỏ nhiều, dẫn đến giá tăng so với ngày thường. Giá rau bán buôn tại chợ đầu mối cũng tăng, ít sự lựa chọn. Trong khi đó, các loại thịt, gia cầm giữ giá ổn định. Sức mua tại chợ có phần hạ nhiệt, trong khi trước đó nhiều người đã tích trữ lượng lớn thực phẩm. Thịt nạc vai, ba chỉ, sườn với giá 130.000 - 150.000 đồng/kg. Tại các siêu thị, rau xanh cũng đầy kệ trở lại trong ngày 12/9. Trước đó, trong ngày 11/9, một số thời điểm, quầy rau trống trơn khi nhu cầu mua, gom thực phẩm của người dân tăng đột biến. Các siêu thị nhanh chóng tăng cung ứng, điều phối hàng đến các điểm bán đông khách. Rau xanh cấp tập được đóng gói, liên tục chuyển lên kệ hàng phục vụ người dân. Đại diện hệ thống siêu thị BRGMart cho biết, do ảnh hưởng bởi bão nên lượng rau ăn lá tại hệ thống hạn không có nhiều. Rau muống vẫn bảo đảm 100%, các sản phẩm rau cải, rau ăn lá khác có nhưng ít hơn. Giá cả không có sự biến động, bảo đảm bình ổn. Với WinMart và cửa hàng WinMart+/WiN, các mặt hàng thực phẩm như rau lá đã được điều phối bổ sung từ nông trại WinEco, cùng với nhà cung cấp từ Lâm Đồng, các tỉnh phía Nam đến siêu thị, cửa hàng tại Hà Nội và các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão. Với những mặt hàng tươi sống như thịt, cá, thủy sản…, đại diện Central Retail Việt Nam (quản lý hệ thống siêu thị GO!, Big C) cho biết, các nhà cung cấp cũng đang cố gắng khắc phục sau lũ và tăng cường sản xuất để đáp ứng hàng hóa cho siêu thị, lượng hàng vẫn đảm bảo đáp ứng đủ cho 90% nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, siêu thị cũng tăng cường nhập hàng đông lạnh. Giá bán cam kết giữ nguyên như trước khi xảy ra bão lũ. VIỆT LINH 6 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 13/9/2024 11 giờ kém 20 phút, tổ bay số 1 trên chiếc Mi-171 cất cánh hướng về điểm đến là sân vận động thị trấn Nguyên Bình thuộc huyện Nguyên Bình của tỉnh Cao Bằng. Vượt gió mưa, xuyên mây trên độ cao hàng nghìn mét, hơn một giờ sau, khi máy bay vừa hạ cánh, lực lượng tiếp nhận của huyện Nguyên Bình nhanh chóng bốc dỡ món quà nghĩa tình để cấp phát tới những người dân bị thiệt hại nặng nề bởi lũ lụt, sạt lở sau cơn bão số 3. Tham gia chuyến đi này, ngay khi máy bay về hạ cánh tại sân bay Gia Lâm, Đại tá phi công cấp 1 Ngô Sỹ Minh - Trưởng phòng Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết, tổ bay đã bay 3 chặng với tổng số 700 km cả đi lẫn về, trong 3 giờ đồng hồ. Theo ông Minh, địa hình Cao Bằng rất phức tạp, hiểm trở, tổ bay đã phải luồn qua những khe thung lũng để đi từ thành phố Cao Bằng vào đến điểm hạ cánh. Tổ bay phải vận dụng những phương pháp linh hoạt để vận chuyển hàng hóa đến cho bà con nhanh nhất và bảo đảm an toàn nhất cho lực lượng, phương tiện bay. “Đi được nửa đường thì trời mưa, khi tổ bay đã lên được độ cao 2.500m. Lúc đó, phi công phải vững tay lái để vượt qua trở ngại này. Những ngày qua, theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng thấy đồng bào mình đang phải hứng chịu thiệt hại rất nặng nề và thảm khốc, chúng tôi rất muốn được đến ngay với đồng bào sớm chừng nào hay chừng ấy. Chúng tôi luôn thường trực sẵn sàng lực lượng, phương tiện và hàng hóa, có lệnh là lại lên đường”, Đại tá Minh chia sẻ. ẤM ÁP TÌNH ĐỒNG BÀO Là một trong hai phi công lái chính trong chuyến bay, Thượng tá phi công cấp 1 Nguyễn Văn Hoàng - Phó Chính ủy Trung đoàn 916 có thể quan sát khung cảnh rộng lớn từ vị trí ghế lái. Thượng tá Hoàng cho biết, dù thời tiết tại khu vực Bắc Bộ đã tốt hơn rất nhiều so với những ngày trước, tuy nhiên trên hành trình bay vẫn còn nhiều khu vực có mưa và lượng mây rất nhiều. Nhiều nơi nước lũ vẫn còn đang dâng cao rất nhiều và các dòng chảy ở các sông, suối lưu lượng nước đang rất lớn. “Đây là chuyến bay tìm kiếm cứu nạn và chở hàng cứu trợ đầu tiên của Trung đoàn 916 sau cơn bão số 3. Khi hạ cánh xuống sân vận động, tôi và cả tổ bay đều rất xúc động. Rất đông bà con đứng phía ngoài hàng rào sân vận động vẫy tay mải miết chào đón, tôi cảm nhận được sự mong ngóng sẻ chia cao độ của đồng bào mình trong lúc khó khăn này”, Thượng tá Hoàng nói. Nhập ngũ cách đây 10 năm, Trung úy Đỗ Trung Kiên (nhân viên Dù - Tìm kiếm cứu nạn đường không của Trung đoàn 916) có chuyến thực hiện nhiệm vụ thực tế đầu tiên vận chuyển hàng hóa cứu trợ, hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn người dân vùng bị thiên tai. Anh xúc động chia sẻ: “Hôm nay cũng là ngày sinh nhật lần thứ 28 của tôi. Đây sẽ là một ngày không thể quên cho đến hết cuộc đời binh nghiệp, khi tôi được góp một phần nhỏ công sức vào việc chung tay cùng với các lực lượng khác của Bộ Quốc phòng tham gia công tác cứu nạn và hỗ trợ bà con tỉnh Cao Bằng sau bão số 3. Hy vọng những nhu yếu phẩm được chúng tôi chuyển tới sẽ giúp người dân Nguyên Bình vợi bớt phần nào khó khăn, mất mát”. NGUYỄN MINH 4 giờ ngày 12/9, các lực lượng của Đoàn Không quân Ba Vì (Trung đoàn trực thăng 916 thuộc Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) hối hả chuẩn bị để chiếc máy bay Mi-171 số hiệu 03 cùng tổ bay cất cánh, mang chuyến hàng sâu nặng nghĩa đồng bào và tình quân dân tới người dân vùng lũ Cao Bằng. Hà Nội ngớt mưa, có nhiều khoảng tạnh ráo, theo đó, thực phẩm, hàng hóa vận chuyển đến chợ dân sinh, siêu thị có phần thuận lợi hơn. Các điểm bán hầu như không còn cảnh người dân xếp hàng, tranh mua rau xanh. Cùng trực thăng cứu trợ đồng bào Lực lượng tiếp nhận của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng vận chuyển nhu yếu phẩm cứu trợ sau khi máy bay hạ cánh ẢNH: NGUYỄN MINH Thượng tá phi công cấp 1 Nguyễn Văn Hoàng - Phó Chính ủy Trung đoàn 916 điều khiển máy bay vượt qua khu vực mây dày đặc trên hành trình bay ẢNH: NGUYỄN MINH Tại các chợ, siêu thị, rau tiếp tục là mặt hàng bán chạy nhất ẢNH: V.LINH “Nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình của mỗi người lính. Chúng tôi sẵn sàng đi tới nơi nào mà đồng bào gặp nguy nan và sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Thượng tá NGUYỄN VĂN HOÀNG - Phó Chính ủy Trung đoàn 916 Đủ thực phẩm, Hà Nội hết cảnh chen lấn

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==