Tiền Phong số 254

THỨ BA 10/9/2024 SÕ 254 0977.456.112 TRANG 3 TẠO ĐỘNG LỰC MỚI CHO HỢP TÁC VIỆT NAM-MOZAMBIQUE Sập cầu, 13 người rơi xuống sông ở Phú Thọ TRANG 4 + 5 TRANG 2 TRANG 2 TRANG 12 TRANG 10 TRANG 11 Hà Nội xử lý 25.156 cây xanh gãy đổ như thế nào? ĐỀ NGHỊ ĐIỀU TRA NHIỀU NGƯỜI LIÊN QUAN VỤ PHÓ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH EXIMBANK LỪA 2.700 TỶ ĐỒNG: CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến đồng bào sÕng xa Tổ quÕc Chiều 9/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp Bộ Chính trị để đánh giá tình hình, chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão sÕ 3 và tiếp tục ứng phó các nguy cơ sau bão. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo cuộc họp ẢNH: TTXVN Bộ Chính trị họp chỉ đạo ứng phó các nguy cơ sau bão TRANG 3 Lũ lịch sử kinh hoàng ở miền Bắc Lũ trên sông Thao tại Yên Bái chiều qua tương đương với mức lũ lịch sử được thiết lập vào năm 2008. Mưa tại Yên Bái, Hà Giang ở mức trên 400mm trong gần một ngày, là lượng mưa đặc biệt lớn, rất hiếm gặp. Cầu Phong Châu (Phú Thọ) sập trong khi nước lũ vẫn dâng cao trong chiều 9/9 ẢNH: HOÀNG MẠNH THẮNG Lực lượng chức năng ưu tiên đưa trẻ em, người già ra khỏi vùng ngập sâu ở TP Thái Nguyên 68 người chết và mất tích do bão, lũ Báo Tiền Phong và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hợp tác toàn diện Siêu bão YAGI (bão số 3) đã gây thiệt hại nặng nề về người và vật chất, tài sản của nhân dân nhiều tỉnh thành miền Bắc.

2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 10/9/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LE MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN - Mõ ơi! Mọi người thấy bối rối quá… - Mọi người bối rối chuyện gì nói thẳng ra, chứ cứ nói chung chung vậy khiến người ngoài họ nghĩ làng không minh bạch, công khai, dân chủ… - Mới rồi làng lại ra quy định tiêu chuẩn kết cấu nhà trong làng, nhà ngoài đê… - Quy định đó là chuẩn, là đúng mà? - Có ai nói sai đâu? Cư dân làng băn khoăn là sao trước đây không quy định mà phải chờ đến nay mới áp vào khiến nhiều nhà mới xây dựng tháng trước giờ phải bổ sung… - À, sự thể nó thế này! Trước đây chưa có sự rung chấn, giờ có sự biến đổi địa chất địa mạo nên phải áp tiêu chuẩn mới để các công trình nhà ở, dân dụng bảo đảm an toàn… - Sao làng không dự báo, dự đoán trước đi để dân làng khỏi phải tốn kém bổ sung kết cấu? - Khổ quá! Làng làm sao có được các thông số dự báo dự đoán đó. Cuộc sống phải nương theo diễn biến của tình hình thực tế, lúc đó mới cần các tiêu chuẩn tương thích… - Dân làng lúc đầu cũng thể tất tính dự báo của hội đồng làng về vụ địa chấn, nhưng nay làng bị siêu bão lướt qua, hội đồng làng lại điều chỉnh tiếp tiêu chuẩn, bổ sung các tiêu chí mới? - Sao mọi người cứ hay thắc mắc, cắc cớ vậy nhỉ? Cuộc sống luôn biến động thêm vào đó là biến đổi khí hậu khó lường, mọi người nên làm quen với việc phải thay đổi, điều chỉnh tiêu chí, tiêu chuẩn từng ngày…Mọi người đã thông việc đó chưa? - Thông rồi, nhưng vẫn ấm ức, rằng, mấy cây xanh hội đồng làng phát động trồng mới, không có tiêu chuẩn, tiêu chí gì, giờ đổ gãy hàng loạt thì ai chịu… - Hỏi thế là hỗn! Chờ hội đồng làng phiên tới sẽ có người trả lời nhé! MÕ LÀNG Hỏi khó! TIN Đặt mục tiêu Việt Nam thuộc nhóm 30-35 nền kinh tế lớn Sáng 9/9, chủ trì phiên họp của Thường trực Chính phủ với Thường trực Tiểu ban kinh tế - xã hội Đại hội đại hội XIV của Đảng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp thu nội dung “ổn định để phát triển”; đổi mới tư duy phát triển đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, bảo đảm tính vượt trước dẫn đường, bứt phá trong một số lĩnh vực, nhất là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thủ tướng đồng thời cũng đề xuất mục tiêu đưa nước ta thuộc nhóm từ 30 đến 35 nền kinh tế lớn trên thế giới, nằm trong nhóm nước có thu nhập trung bình cao. Về nhiệm vụ, giải pháp, Thủ tướng chỉ rõ cần đề xuất cơ chế, chính sách huy động được nguồn lực xã hội, nhất là hợp tác công - tư, nguồn lực nước ngoài cả trực tiếp và gián tiếp; tiếp tục đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, làm sâu sắc hơn nội dung về nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là các ngành mới nổi như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, công nghiệp văn hóa. VĂN KIÊN Cần triển khai tốt nhiều hoạt động quy mô, quan trọng trong tháng 9 Ngày 9/9, T.Ư Đoàn tổ chức Lễ chào cờ tháng 9. Theo báo cáo kết quả công tác trong tháng 8, các ban, đơn vị khối phong trào đã nỗ lực, triển khai nhiệm vụ được giao với 342 đầu việc hoàn thành (tăng 20 đầu việc so với tháng 7). Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo, cán bộ các ban, đơn vị để hoàn thành tốt những nội dung công việc của tháng 8. Nổi bật có hoạt động đối ngoại thanh niên; tuyên dương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ X; những hoạt động trong học sinh, sinh viên. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên cơ quan đã tổ chức được nhiều hoạt động thể hiện sự chủ động, sáng tạo của cán bộ Đoàn cấp T.Ư. Anh Huy lưu ý, trong tháng 9 có nhiều nội dung, hoạt động quy mô, quan trọng, như: Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp; tổng kết Chiến dịch TNTN hè 2024, kỷ niệm 25 năm Thanh niên tình nguyện; diễn đàn Thanh niên Pháp ngữ khu vực châu k - Thái Bình Dương năm 2024; hoạt động chăm lo cho thiếu nhi dịp Tết Trung Thu... XUÂN TÙNG BlO TI‚N PHONG Vk TuP ĐOkN CÔNG NGHI†P CAO SU VI†T NAM H§P TlC TOkN DI†N Chiều 9/9, tại TPHCM, Báo Tiền Phong và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức Lễ ký kết hợp tác toàn diện giai đoạn 2024 - 2029. Đến dự và chứng kiến lễ ký kết có: anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; ông Dương Vũ Thông - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM . Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Phùng Công Sưæng - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong khºng định: Trải qua nhiều thập kỷ, Báo Tiền Phong - cơ quan ngôn luận của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã luôn đồng hành với quá trình phát triển và lớn mạnh của ngành cao su Việt Nam nói chung, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) nói riêng. Nhà báo Phùng Công Sưæng cho biết, Thỏa thuận hợp tác giữa Báo Tiền Phong và VRG ký kết là bước ngoặt và là bước tiến mới trong mối quan hệ, sự đồng hành của Báo Tiền Phong và VRG. Cả hai cùng nhận thức chung là gắn kết, hợp tác, hỗ trợ, chia sẻ với tinh thần trách nhiệm cao nhất để cùng nhau phát triển. “Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành với tập đoàn trong các chương trình, hoạt động ý nghĩa và thiết thực, đồng thời tăng cường các hoạt động truyền thông, hỗ trợ và phát triển ngành Cao su Việt Nam cũng như VRG”, nhà báo Phùng Công Sưæng nêu rõ. Ông Lê Thanh Hưng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cho biết, VRG đang quản lý trên 100 công ty con và 16 công ty liên kết, sản xuất kinh doanh 5 ngành nghề chính: trồng, chế biến, kinh doanh cao su; chế biến gỗ; sản phẩm công nghiệp cao su; đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Theo ông Hưng, tập đoàn không chỉ là ngành kinh tế mạnh của cả nước, mà còn có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh quốc phòng, quan hệ đối ngoại quốc tế; đóng góp không nhỏ vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Phát biểu tại lễ ký kết, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đánh giá Báo Tiền Phong và VRG là hai đơn vị rất có truyền thống trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi; đồng thời đều là những đơn vị có bề dày thành tích phát triển theo suốt chiều dài phát triển của đất nước. Anh Nguyễn Minh Triết đề nghị hai đơn vị bắt tay vào ngay những việc làm đã nêu trong thỏa thuận hợp tác; có phân công, sơ - tổng kết để những hoạt động thỏa thuận thực sự đi vào thực chất và đóng góp vào sự phát triển chung của hai đơn vị. Thời gian hợp tác giữa Báo Tiền Phong và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam diễn ra trong 5 năm (2024 - 2029). Hai bên sẽ tăng cường hợp tác toàn diện nhằm phối hợp và tăng cường tổ chức các chương trình truyền thông hướng tới sự phát triển chung của đất nước và lợi ích cộng đồng. Hai bên tự nguyện cùng hợp tác trên lĩnh vực truyền thông để quảng bá và lan tỏa những sự kiện hoạt động vì sự phát triển bền vững của tập đoàn hướng đến cộng đồng mà hai bên cùng quan tâm. Báo Tiền Phong và VRG sẽ phối hợp tổ chức các chương trình truyền thông, thống nhất sự kiện, hoạt động của tập đoàn trên các kênh truyền thông và hệ sinh thái, ấn phẩm của Báo Tiền Phong. NGÔ T–NG - VÂN SƠN Đại diện Báo Tiền Phong và T·p đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thãc hiện kë kết hép tác toàn diện dưới sã chứng kiến cÛa BÊ thư T.Ư Đoàn NguyÇn Minh Triết mNH: DUY ANH Siêu bão YAGI (bão số 3) đã gây thiệt hại nặng nề về người và vật chất, tài sản của nhân dân nhiều tỉnh thành miền Bắc. Cho đến thời điểm này những số liệu thống kê chưa đo đếm hết con số thiệt hại cuối cùng. Hiện tại, hoàn lưu của bão vẫn đang gây lũ ống, lũ quét, sạt læ với các tỉnh thành vùng Tây Bắc, Đông Bắc. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Báo Tiền Phong, xuất phát từ truyền thống thương người như thể thương thân, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, kêu gọi các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân với tấm lòng thiện tâm, nhân văn, nhân ái cùng chung sức hỗ trợ, giúp đỡ bằng hành động, vật chất, tinh thần, nghĩa cử đến những địa phương, những thân phận đang chịu những mất mát, đau thương. Những hành động và nghĩa cử của quý bạn đọc, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau, đắp bồi những mất mát, hoàn nguyên những tổn thất, để cuộc sống sớm træ lại bình thường. Mọi đóng góp, nghĩa cử của bạn đọc, doanh nghiệp, tổ chức đoàn thể xin gửi về số tài khoản Báo Tiền Phong 1230062175, Ngân hàng BIDV, chi nhánh Quang Trung, Hà Nội. Liên hệ qua đường dây nóng Ban Bạn đọc và Công tác xã hội: 0977456112. Tiền Phong luôn tri ân mọi nghĩa cử của bạn đọc, quý doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể! TP Lời kêu gọi

3 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 10/9/2024 Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc khắc phục hậu quả do cơn bão Yagi gây ra là công việc khẩn trương, cấp bách trong tuần này và cả hệ thống chính trị cần dành ưu tiên cao nhất. Bộ Chính trị, Ban Bí thư chia sẻ với các cơ quan, đơn vị, địa phương, gia đình và những người dân bị thiệt hại do cơn bão gây ra, đồng thời biểu dương Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lực lượng quân đội, công an, bộ, ngành chức năng, nhất là các cơ quan báo chí truyền thông đã rất sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo và huy động tối đa lực lượng chủ động ứng phó từ sớm, từ xa với cơn bão số 3. Đề cập giải pháp cần làm ngay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục tập trung cao độ thực hiện kế hoạch và phương án khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra. Trong đó, cần tiếp tục triển khai các lực lượng cứu hộ cứu nạn cấp cứu những người dân đang bị cô lập, bị nạn, bị mất tích, sử dụng phương tiện hiện đại nhất để tiếp cận những vùng đang bị cô lập, mất tích do lũ lụt chia cắt. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, bên cạnh những việc đã phân công theo chức năng, nhiệm vụ của từng bộ, ngành, từng địa phương, từng lực lượng phải bám sát cơ sở để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, với tinh thần phải rất chủ động, không trông chờ, ỷ lại vào Trung ương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu bộ, ngành, địa phương tiếp tục kiểm tra tuyến đê biển, cầu giao thông, công trình thủy lợi có nguy cơ cao để có những biện pháp xử lý kịp thời; đặc biệt phải gấp rút triển khai những biện pháp khắc phục bằng được những vùng bị chia cắt về giao thông, thông tin liên lạc... Bên cạnh đó, tiếp tục tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh trật tự và huy động sự chung tay của toàn xã hội sự hỗ trợ của đông đảo tầng lớp nhân dân trong cả nước trong quá trình khắc phục hậu quả mưa lũ và ảnh hưởng của cơn bão số 3. “TÌNH DÂN TỘC, NGHĨA ĐỒNG BÀO” Cũng trong ngày 9/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư thăm hỏi đồng bào, chiến sĩ bị ảnh hưởng của cơn bão số 3. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong cơn bão dữ, tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách", tình yêu thương đồng bào, bản lĩnh, sức mạnh của lực lượng vũ trang, tinh thần quả cảm của nhân dân đã góp phần giảm thiểu thiệt hại của cơn bão, song vẫn để lại hậu quả nặng nề và nguy cơ mưa lũ, sạt lở, sụt lún sau bão đang hiện hữu. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời cảm thông và chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân, đặc biệt đối với những người có thân nhân mất trong bão lũ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, khẩn trương ổn định đời sống của người dân bị ảnh hưởng của cơn bão, tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh và hoạt động bình thường của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, cần thực hiện nhanh nhất, hiệu quả nhất chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân đã anh dũng hy sinh, bị thương khi tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân trong bão lũ... Trước mắt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh phải ưu tiên cứu người, đảm bảo để không người dân nào bị đói ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở; tiếp cận vùng bị cô lập; di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm; đảm bảo người bệnh có thuốc và được điều trị, trẻ em sớm được tới trường; đồng thời tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, xử lý nghiêm hành vi gây mất an ninh, trật tự, hành vi trục lợi liên quan đến hỗ trợ đền bù thiệt hại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào ta ở trong và ngoài nước tiếp tục phát huy mạnh mẽ “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, hỗ trợ cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất đến tận tay các gia đình bị thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra. LUÂN DŨNG Chiều 9/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì họp Bộ Chính trị để đánh giá tình hình, chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và tiếp tục ứng phó các nguy cơ sau bão. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo cuộc họp ẢNH: TTXVN Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến đồng bào sống xa Tổ quốc, là một phần máu thịt không thể tách rời của dân tộc chúng ta. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Trong đó nhấn mạnh tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để đồng bào hướng về quê hương. Thời gian qua, Nhà nước đã ban hành các chính sách mới, cũng như sửa đổi, bổ sung một số chính sách để cụ thể hóa đường lối của Đảng về sự quan tâm đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó, Luật Căn cước năm 2023 quy định rõ, mọi công dân Việt Nam đều được cấp căn cước, không phân biệt là người đó sinh sống trong nước Việt Nam hay định cư ở nước ngoài. Hay trong Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024, người Việt Nam định cư nước ngoài đã được mở rộng quyền sử dụng đất, quy định chính sách đất đai đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam giống như cá nhân trong nước. Điều này cho thấy một sự đổi mới khi ban hành chính sách, pháp luật đều dành sự quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội mong bà con Việt Nam tại Nga tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, tuân thủ pháp luật sở tại và hội nhập tích cực, đóng góp cho sự phát triển của đất nước Nga cũng như quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga. Đồng thời, nêu cao tinh thần đoàn kết cộng đồng cùng nhau phát triển; gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí lực cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước Việt Nam. THÀNH NAM CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến đồng bào sống xa Tổ quốc Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 8/9 (giờ địa phương), tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Moscow, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc gặp ẢNH: TTXVN Bộ Chính trị họp chỉ đạo ứng phó các nguy cơ sau bão “Tôi mong muốn và tin tưởng sâu sắc rằng: Toàn dân, toàn quân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, sẽ phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc” nhất định sẽ sớm khắc phục hậu quả sau bão, nhanh chóng ổn định cuộc sống của nhân dân. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp từ Trung ương đến cơ sở khẩn trương tổ chức rà soát, rút kinh nghiệm, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian tới”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước TÔ LÂM “Tôi mong bà con Việt Nam tại Nga tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, tuân thủ pháp luật sở tại và hội nhập tích cực, đóng góp cho sự phát triển của đất nước Nga cũng như quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga; đoàn kết cộng đồng cùng nhau phát triển; gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc; tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí lực cho công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước Việt Nam”. Chủ tịch Quốc hội TRẦN THANH MẪN

4 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 10/9/2024 NÂNG MỨC CẢNH BÁO TÍM KHẮP VÙNG NÚI BẮC BỘ Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 3, kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới hình thành ở Bắc bộ, mưa lớn đã bao trùm khu vực trung du và vùng núi Bắc bộ hơn hai ngày qua với lượng mưa đặc biệt lớn. Chỉ tính từ 19h ngày 8/9 đến 15 giờ ngày 9/9, mưa tại Tân Phượng (Yên Bái) là 481mm, tại Nấm Dẩn (Hà Giang) là 451.2mm. Nhiều tỉnh khác ghi nhận lượng mưa trên 200mm trong chưa đầy một ngày như Thái Nguyên, Lào Cai, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang. Dù chưa có số liệu thống kê chi tiết, tổng lượng mưa trong hơn hai ngày qua ở vùng núi và trung du phía Bắc được các chuyên gia nhận định là hiếm gặp, một số nơi có thể phá vỡ kỷ lục. Do mưa lớn kéo dài kết hợp với thủy điện xả lũ, nước dâng rất nhanh trên các dòng sông. Vào 13h ngày 9/9, lũ trên sông Thao tại Yên Bái lên tới 33,98m, vượt qua báo động 3 là 1,98m, đồng thời tương đương với kỷ lục được thiết lập năm 2008. Lũ trên sông Lục Nam cũng vượt mức báo động 3. Ngoài ra, sông Cầu tại Đáp Cầu dưới báo động 2, sông Thương tại Phủ Lạng Thương trên báo động 2, sông Hoàng Long báo động 2, sông Lô tại Tuyên Quang dưới báo động 1, sông Thái Bình tại Phả Lại trên báo động 1 và sông Hồng tại Hà Nội dưới mức báo động 1. Trong chiều và đêm qua, mức nước lũ trên các dòng sông còn có xu hướng tiếp tục tăng lên với diễn biến phức tạp. Do mưa lớn kéo dài, lũ dâng cao, độ ẩm trong đất bão hoà, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh vùng núi. Hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực của Tổng cục Khí tượng Thủy văn đưa ra mức cảnh báo tím (mức nguy hiểm nhất) trên hầu hết các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, một phần của Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên và Lai Châu. MƯA LỚN CÒN KÉO DÀI Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc trong 2-3 ngày tới. Ngoài ra, sự xuất hiện các sóng lạnh từ phương Bắc làm tăng mưa. Dự báo từ nay đến ngày 11/9, vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa từ 100200mm, có nơi trên 400mm. Đêm 11/9 và ngày 12/9 mưa lớn ở khu vực này có xu hướng giảm dần. Khu vực đồng bằng và ven biển Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trong hai ngày 10-11/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70150mm, cục bộ trên 300mm. Dự báo từ đêm 11/9 và ngày 12/9, khu vực đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục mưa từ 2060mm, có nơi trên 100mm. Tình trạng lũ trên sông Hồng, sông Lô, sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, sông Hoàng Long diễn biến rất phức tạp. Ngoài ra từ nay đến ngày 11/9, trên các sông khác ở miền Bắc xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ các sông nhỏ tại miền núi phía Bắc, nhất là tại tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La lên mức báo động 2- báo động 3, có sông trên báo động 3. NGUYỄN HOÀI Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, lượng mưa tại các tỉnh phía Bắc hiện rất lớn. Lưu lượng nước đổ về các hồ chứa, hồ thủy điện đang tăng cao. Trong ngày 9/9, Bộ NN&PTNT liên tục yêu cầu thủy điện Tuyên Quang mở cửa xả lũ. Đến thời điểm này, thủy điện Tuyên Quang lần đầu tiên mở tối đa 8 cửa xả đáy, thủy điện Thác Bà mở 3 cửa xả lũ; thủy điện Hòa Bình mở 2 cửa xả lũ. Thứ trưởng Hiệp đánh giá, hiện lũ trên sông Thao (Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ), sông Lô (Hà Giang, Tuyên Quang), sông Lục Nam và sông Thương (Bắc Giang), sông Thái Bình (Hải Dương) đang lên. Nhiều nơi đang vượt mức báo động 3, tức lũ rất nguy hiểm, mực nước trong sông, suối đã dâng lên rất cao. Tất cả các vùng đất thấp đều đã bị ngập, kể cả những vùng đất thấp nằm trong thành phố. Sự an toàn của đê bảo vệ ven sông đang bị đe dọa. “Tình hình đang rất căng. Chúng tôi chỉ đạo xả lũ làm sao giảm thiểu thiệt hại cho hạ du. Hiện đã quy định về các kịch bản ứng phó với từng cấp lũ. Các địa phương cần chủ động vào cuộc quyết liệt để hỗ trợ, đảm bảo an toàn, tính mạng và tài sản cho người dân”, Thứ trưởng Hiệp nói. DƯƠNG HƯNG Lũ trên sông Thao tại Yên Bái chiều qua tương đương với mức lũ lịch sử được thiết lập vào năm 2008. Mưa tại Yên Bái, Hà Giang ở mức trên 400mm trong gần một ngày, là lượng mưa đặc biệt lớn, rất hiếm gặp. Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 9/9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, lũ ở các tỉnh phía Bắc đang rất nguy hiểm, các địa phương cần thông báo, chủ động vào cuộc quyết liệt để hỗ trợ, đảm bảo an toàn, tính mạng và tài sản cho người dân. Lũ trên sông Thao (Phú Thọ), gần nơi xảy ra vụ sập cầu Phong Châu lên mức báo động 1 trong chiều qua ẢNH: DUY PHẠM Số người chết do sạt lở đất, lũ quét tăng vọt trong 2 ngày sau bão Lũ lịch sử kinh hoàng ở miền Bắc Thủy điện Tuyên Quang mở 8 cửa xả lũ Khẩn cấp hỗ trợ nông, ngư dân Chiều 9/9, Bộ NN&PTNT trao đổi về những giải pháp khắc phục sản xuất nông nghiệp sau bão số 3. Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, do ảnh hưởng của bão số 3, đến thời điểm này có khoảng 124.600 ha lúa ngập úng, thiệt hại, tập trung ở Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam. Ngoài ra, có hơn 22.000 ha hoa màu ngập úng, gần 7.000 ha cây ăn quả bị hư hại. Đặc biệt, có trên 1.500 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi, nặng nhất là Quảng Ninh với khoảng 1.000 lồng. Cùng đó, có khoảng 190.100 con gia cầm bị thiệt hại. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, Bộ đã có chỉ đạo các đơn vị thành lập đoàn công tác đến địa phương nắm tình hình, áp dụng chính sách hỗ trợ người dân thiệt hại hoa màu, thủy sản do bão, khôi phục sản xuất. “Đối với diện tích hoa màu ngập úng, các địa phương đang huy động máy bơm để tiêu úng. Nếu cố gắng có thể cứu được 85.000 lúa, hoa màu. Riêng diện tích cây ăn trái, chúng tôi đang gấp rút hướng dẫn cho từng đối tượng như chuối, cây có múi”, ông Tiến nói. “Bằng mọi cách giảm thiểu tối đa thiệt hại, và sớm chuẩn bị chu kỳ sản xuất mới, không để bị thiếu rau, lương thực trong dịp trước, trong và sau Tết”, Thứ trưởng Tiến cho hay. Thiệt hại nặng nhất trong đợt bão lần này là bà con nuôi trồng thủy sản, lãnh đạo Bộ NN&PTNT cho hay, đang giao cho Cục Thủy sản tổ chức hội nghị phục hồi nuôi biển, kêu gọi doanh nghiệp, cộng đồng hỗ trợ người dân, đồng thời gấp rút xây dựng quy chuẩn lồng bè để đảm bảo an toàn. DƯƠNG HƯNG Hỗ trợ 100 tỷ đồng cho 5 địa phương khắc phục hậu quả bão số 3 Ngày 9/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 943/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3. Quyết định nêu rõ, hỗ trợ 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 cho 5 địa phương (gồm: Nam Định 20 tỷ đồng, Thái Bình 30 tỷ đồng, Hải Dương 20 tỷ đồng, Yên Bái 20 tỷ đồng, Hưng Yên 10 tỷ đồng) để thực hiện khắc phục hậu quả, ổn định đời sống cho người dân sau cơn bão số 3. Riêng các địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng đã báo cáo về việc hiện nay tự cân đối nguồn lực của địa phương để khắc phục hậu quả cơn bão số 3; do đó, ngân sách trung ương sẽ xem xét, hỗ trợ khi các địa phương có đề xuất. VĂN KIÊN Lào Cai ban bố tình trạng khẩn cấp Trước tình hình lũ trên sông Hồng dâng cao, gây ngập lụt nhiều tuyến phố ở thành phố Lào Cai, ông Hoàng Đăng Khoa - Chủ tịch UBND TP Lào Cai cho biết, đây là đợt lũ lịch sử từ trước tới nay. Địa phương đang tập trung di chuyển đồ đạc và người đến nơi an toàn. Đến 13h chiều 9/9, thành phố Lào Cai di chuyển được 92 hộ dân (369 khẩu) nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở, sinh sống cạnh khu vực suối Ngòi Đường, Ngòi Bo, sông Hồng… đến nơi tránh trú an toàn. Ngoài ra, lực lượng chức năng tuyên truyền người dân không tập trung tại các địa điểm ngập lụt, dễ sạt lở. Tăng cường kiểm tra, rà soát tất cả những nơi có nguy cơ bị sạt lở, nhất là dọc các tuyến đường giao thông, sườn núi, đồi có ta luy dương, âm nguy cơ sạt lở lớn; cắm biển và di chuyển các hộ dân trong vùng ảnh hưởng đến nơi an toàn. Đặc biệt, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị dự trữ hàng hóa, lương thực để chủ động hỗ trợ các hộ dân trong vùng bị thiên tai. Lượng hàng hóa có thể đáp ứng ngay cho khoảng 6.000 khẩu trong 10 ngày (30 tấn). Sáng cùng ngày, UBND tỉnh Lào Cai đã công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai để ứng phó với tình hình lũ quét, sạt lở đất và ngập úng đang có những diễn biến phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh. HÂN NGUYỄN - TRẦN TRỌNG 68 người chết và mất tích do bão, lũ n Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, do ảnh hưởng của bão số 3 và hoàn lưu bão, tính đến 17h ngày 9/9, đã có 68 người chết và mất tích (46 người chết, 22 người mất tích), trong đó do bão 9 người; sạt lở đất, lũ quét 53 người; do lũ cuốn 6 người. Đặc biệt trong ngày 9/9, mưa lũ đã gây 2 vụ sạt lở nghiêm trọng tại huyện Bát Xát và huyện Bắc Hà (Lào Cai) khiến cho 5 người chết và 7 người mất tích. n Nhiều trường hợp rơi xuống sông, bị lũ cuốn chưa kịp thống kê.

5 n Thứ Ba n Ngày 10/9/2024 THỜI SỰ CÓ THỂ DÙNG THIẾT BỊ BAY UAV TÌM KIẾM NẠN NHÂN Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Thọ, khoảng 10 giờ ngày 9/9, cầu Phong Châu nối 2 huyện Lâm Thao và Tam Nông (tỉnh Phú Thọ) bất ngờ bị sập xuống dòng nước lũ đục ngầu. Cầu bị cuốn trôi trụ T7 và 2 nhịp dàn chính (nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao, thuộc địa bàn huyện Tam Nông). Nguyên nhân ban đầu được xác định do hoàn lưu của bão số 3, mưa to nước sông dâng cao, chảy xiết đã kéo sập cầu. Theo báo cáo sơ bộ từ địa phương, cầu sập khiến 10 ô tô, 2 xe máy và 13 người bị rơi xuống sông. Ngay sau khi cầu sập, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã trực tiếp tới hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, phải khẩn trương triển khai các giải pháp, phần việc bảo đảm lưu thông và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, chăm sóc sức khoẻ người bị nạn. Đồng thời, cơ quan chức năng động viên, thăm hỏi thân nhân những người bị nạn. Phó Thủ tướng yêu cầu Quân khu 2 chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn những người bị nạn; phân luồng giao thông, xây dựng cầu phao đảm bảo lưu thông cho người dân. Bộ GTVT nghiên cứu, lập phương án xây dựng cầu kiên cố. Phó Thủ tướng lưu ý cơ quan truyền thông tăng cường thông tin về nguyên nhân sập cầu, công tác cứu hộ cứu nạn, để tránh tình trạng thông tin bị xuyên tạc, gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân. Cũng trong chiều 9/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đến hiện trường vụ sập cầu Phong Châu để kiểm tra, chỉ đạo các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn. Ông Phương yêu cầu tỉnh Phú Thọ và lực lượng chức năng nhanh chóng tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ các nạn nhân và phương tiện gặp nạn. “Bằng mọi phương pháp triển khai tuần tra, quan sát, phát hiện để tìm kiếm, cứu vớt người bị nạn”, ông Phương nói và lưu ý việc triển khai các thiết bị quan sát, trong đó có việc sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để tìm kiếm các nạn nhân. Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý tỉnh Phú Thọ và lực lượng chức năng thiết lập ngay dải phân cách cứng và bố trí lực lượng ở hai đầu cầu Phong Châu để tránh nguy cơ tai nạn; phối hợp với các tỉnh, thành và lực lượng chức năng tổ chức tuần tra hạ lưu. Đồng thời, triển khai ngay việc đánh giá mức độ an toàn của nhiều cây cầu khác, trong đó có cầu Trung Hà và cấm phương tiện đi lại nếu cầu có nguy cơ thiếu an toàn. NHỮNG CUỘC ĐIỆN THOẠI TRONG VÔ VỌNG Tại hiện trường vụ sập cầu, những ánh mắt vô hồn, đau buồn hướng về lòng sông đục ngầu, cuồn cuộn như mong ngóng điều thần kỳ. Khi nghe tin cầu bị sập, người nhà những nạn nhân như có linh tính mách bảo, đã điện thoại cho người thân, và nhiều cuộc gọi trong vô vọng... Chị Đào Hồng Nhung (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) có chồng bị nạn là Hà Minh Trí (sinh năm 1988). Chị nghẹn ngào nói, sáng nay hai vợ chồng ăn sáng xong, chị chở chồng đến công ty lấy xe đi làm. Đến 9 giờ 30 phút, chị vẫn gọi điện liên lạc được với chồng. Nhưng khi nghe tin cầu Phong Châu bị sập, chị gọi điện thì không liên lạc được với anh nữa. Chị gọi điện cho đồng nghiệp của anh, thì được biết thời điểm cầu sập, anh Trí đang di chuyển qua cầu. “Anh ấy ở dưới đáy sông lạnh lắm! Giờ tôi chỉ mong lực lượng cứu nạn tìm đưa anh ấy về với tôi...”, chị Nhung nghẹn ngào. Trong số những nạn nhân, có em Nguyễn Hà Chi (sinh năm 2005), sinh viên một trường đại học ở TP. Đà Nẵng đang về thăm quê tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Do ảnh hưởng của bão số 3, Chi chưa đặt được xe khách để vào trường tiếp tục học tập. Tranh thủ thời gian rảnh em xuống thăm người thân ở TP. Việt Trì, và đã không may gặp nạn trong vụ sập cầu Phong Châu. Chị Nguyễn Thị Mai (cô ruột của Nguyễn Hà Chi) đau đớn nói: “Cháu xuất phát lúc 9 giờ, sau 1 tiếng đồng hồ tôi thấy xuất hiện thông tin trên mạng xã hội là sập cầu Phong Châu. Lúc này, tôi đã cảm thấy điều chẳng lành, nên gọi điện xem cháu đã qua cầu chưa và điện thoại không liên lạc được. Gọi điện xuống cho người nhà ở Việt Trì, biết tin cháu chưa đến, nên tôi lập tức chạy xe xuống đây ngóng tin cháu. Cầu mong cháu đang ở đâu đó...”. Chị Dương Thị Hạnh có em trai là anh Dương Công Chiến, lái xe cho một doanh nghiệp thường xuyên lưu thông qua cầu Phong Châu. Khi nghe tin cầu sập, chị đã cảm nhận điều chẳng lành, nên gọi cho em trai thì điện thoại không liên lạc được. Khi hay tin, người trong nhà bị sốc và không thể đến đây được, một mình chị Hạnh gắng gượng chạy xe máy đến ngóng tin em và hy vọng một điều thần kỳ. “Cầu mong có điều thần kỳ đến với em tôi. Bố mẹ bị bệnh nặng nên tôi chưa dám báo tin. Vợ nó ốm yếu khi nghe tin đã ngã quỵ. Đến đây hỏi thăm người dân đều nói xe của em tôi ra đến nhịp thứ 2 thì cầu sập. Tôi hy vọng, điện thoại em tôi không gọi được là do hết pin, chứ không phải đang ở dưới đáy sông lạnh lẽo kia...”, chị Hạnh khóc nghẹn nói. VIẾT HÀ - XUÂN TÙNG “Anh ấy ở dưới đáy sông lạnh lắm!” Cầu Phong Châu sập xuống dòng nước chảy xiết Khi nghe tin cầu Phong Châu bị sập, nhiều người thân của nạn nhân gọi điện không liên lạc được. “Anh ấy ở dưới đáy sông lạnh lắm! Giờ tôi chỉ mong lực lượng cứu nạn tìm đưa anh ấy về với tôi...”, chị Đào Hồng Nhung (thành phố Việt Trì, Phú Thọ) có chồng bị nạn trong vụ sập cầu, khóc nghẹn nói. SẬP CẦU, 13 NGƯỜI RƠI XUỐNG SÔNG Ở PHÚ THỌ: Cầu Phong Châu sửa 3 lần trước khi bị sập Cầu Phong Châu khai thác năm 1995, từng được sửa chữa 3 lần trước khi sập. Theo Sở Giao thông vận tải Phú Thọ, năm 2013, cầu Phong Châu được sửa chữa với quy mô: thay 4 dầm nhịp bê tông cốt thép thường bằng 4 dầm nhịp bê tông cốt thép dự ứng lực; dán sợi thủy tinh và sợi các bon gia cường dầm T33 các nhịp 1, 2, 3, 4; thay thế bu lông cường độ cao bị đứt gãy, han gỉ, tẩy gỉ bằng phun cát, sau đó quét sơn chống gỉ cho phần của hệ dàn thép; sửa chữa mặt cầu bằng bê tông cốt thép và thảm bê tông nhựa dày 5cm. Năm 2019, cầu Phong Châu được sửa chữa với quy mô: xử lý xói lở trụ T7 bằng cách tăng cường 8 cọc khoan nhồi bê tông cốt thép C30, đường kính 1.200mm, dài 16m; mũi cọc trong tầng đá gốc. Đồng thời kết hợp mở rộng bệ trụ bằng bê tông cốt thép C30. Tháo dỡ thu hồi trụ va xô hư hỏng trước trụ T7. Gia cường khả năng chống va xô bằng biện pháp nối cứng hai thân trụ T7, kết cấu bằng bê tông cốt thép C30… Năm 2023, cầu Phong Châu tiếp tục được sửa chữa nhỏ với quy mô: tẩy gỉ, sơn lại toàn bộ các thanh mạ thượng, thanh đứng, thanh xiên, hệ liên kết ngang trên và hệ liên kết dọc trên của nhịp 66m, 64m và 80m. Thay thế khe co giãn trên trụ T5, T6, T8 bằng khe co giãn răng lược và sửa chữa phần bê tông phía trước khe đã bị nứt vỡ. Sơn lại lan can trên nhịp chính và lan can phía trái tuyến nhịp N1. NGỌC MAI Huy động 350 cán bộ, chiến sĩ cứu nạn Theo Đại tá Trần Nho Lương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ , nhận được tin báo cầu Phong Châu bị sập, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 2, UBND tỉnh và chỉ đạo lực lượng cơ động ra hiện trường phối hợp với Công an và các lực lượng khác đảm bảo an ninh trật tự, cứu hộ, cứu nạn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động 350 cán bộ, chiến sĩ; 7 xuồng máy túc trực sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi điều kiện cho phép. Thực hiện chỉ đạo của Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lập một Sở chỉ huy ở đầu cầu Phong Châu, để thông tin tình hình, tổ chức cứu hộ, cứu nạn kịp thời khi có yêu cầu. Chị Đào Hồng Nhung, ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (bên phải) đau đớn khi chồng mất tích Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương (ở giữa) kiểm tra tại hiện trường vụ sập cầu ẢNH: PV

6 KHOA GIÁO n Thứ Ba n Ngày 10/9/2024 XUỐNG CẤP NGHIÊM TRỌNG Trường THPT Phan Thành Tài (huyện Hòa Vang) xây dựng hơn 20 năm, hiện nhiều khu vực đã xuống cấp trầm trọng… không đảm bảo an toàn cho việc dạy học, nhất là trong mùa mưa. Các khối nhà 2 tầng xuất hiện nhiều vết nứt; thép đã có dấu hiệu bị ăn mòn gỉ sét từ bên trong gây nứt bê tông ở nhiều cấu kiện chính. Riêng phần nền có dấu hiệu sụt lún tạo nên những vết nứt lớn ở chân tường, có vị trí nứt to hơn 5 cm. Đại diện UBND TP Đà Nẵng cho hay, theo quy định, thì các khối công trình này ở mức độ nguy hiểm cấp C (khả năng chịu lực của một bộ phận kết cấu không thể đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường, xuất hiện tình trạng nguy hiểm cục bộ). Trước thực trạng này, thành phố đầu tư gần 120 tỷ đồng nâng cấp Trường THPT Phan Thành Tài với tổng cộng 23 phòng học và bố trí đầy đủ phòng học bộ môn, phòng chức năng… Trong khi đó, trường Tiểu học Phù Đổng, quận Hải Châu đã hơn…100 tuổi. Ngôi trường nằm giữa trung tâm thành phố, nhìn bên ngoài trông kiên cố nhưng thực chất bên trong đã rệu rã. Phòng học đầy những vết nứt nẻ, bong tróc, loang lổ. Nhiều đợt mưa to, cô trò phải dùng thau hứng nước, thậm chí phải cho học sinh trong các dãy nhà xuống cấp nghỉ học để tránh nguy hiểm. Cô Trương Thị Nhã Trúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phù Đổng chia sẻ: “Khi nghe tin được thành phố đầu tư hơn 100 tỷ đồng xây dựng trường mới, nhà trường rất mừng. Thời gian gần đây đã có đơn vị đến khảo sát, tìm hiểu để chuẩn bị xây dựng”, cô Trúc nói và bày tỏ rất mong có ngôi trường mới ra đời. Trường THCS Nguyễn Chí Thanh (quận Sơn Trà) cũng đã xuống cấp sau hơn 20 năm sử dụng, nhiều phòng học tới mùa mưa bị thấm dột không thể dạy học. Trường hiện có gần 1.000 học sinh, để đảm bảo an toàn và học tập thuận lợi, thành phố quyết định đầu tư 32 tỷ đồng để xây dựng khối lớp học lý thuyết và phòng chức năng cao 4 tầng. Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho hay theo Đề án xây dựng nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn, Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai và đã đưa 71 công trình vào sử dụng với tổng mức đầu tư hơn 946 tỷ đồng. Hiện có 35 công trình đang triển khai xây dựng, tổng mức đầu tư hơn 804 tỷ, 60 công trình đã được duyệt chủ trương đầu tư với hơn 1.800 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có 47 công trình đang triển khai hồ sơ chuẩn bị đầu tư, tổng mức đầu tư hơn 1.900 tỷ. CHỜ TRƯỜNG MỚI ĐỂ HỌC NGÀY 2 BUỔI Chị Nguyễn Thị Hiền (quận Cẩm Lệ) có con đang học tại Trường TH Hoàng Dư Khương cho biết, theo thời khóa biểu, năm nay con chị chỉ học buổi chiều. Vì chỉ học 1 buổi/ngày nên buổi còn lại hai vợ chồng chị phải chia nhau ở nhà trông con và đầu giờ chiều chở con đi học. Có bữa kẹt việc quá, vợ chồng chị đành phải gửi con cho hàng xóm. “Bây giờ trường đang xây dựng khối nhà mới, ai cũng mong trường sớm hoàn thiện để con được học 2 buổi/ngày”, chị Hiền nói. Ngoài trường TH Hoàng Dư Khương, quận Cẩm Lệ còn trường TH Thái Thị Bôi cũng chưa thể triển khai 100% học sinh học ngày 2 buổi. Theo Sở GD&ĐT, quận Cẩm Lệ là địa bàn có khu công nghiệp, học sinh tăng cơ học nhanh nên việc xây dựng phòng học chưa đáp ứng kịp thời. Năm học trước, quận Liên Chiểu có 91,2% học sinh học ngày 2 buổi do không đáp ứng đủ phòng ốc. Năm nay, tất cả học sinh tiểu học đã được học 2 buổi/ngày. Ông Nguyễn Thanh Lịch, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu cho biết, nhờ được đầu tư xây dựng khối phòng học, phòng chức năng với kinh phí hơn 50 tỷ đồng nên năm học này Trường TH Hồng Quang, TH Võ Thị Sáu đã đáp ứng được việc học 2 buổi/ngày cho toàn bộ các khối lớp. Ngoài ra, trường TH Hòa Khánh Bắc, TH và THCS Liên Chiểu, TH Nguyễn Đức Cảnh...cũng đã có kế hoạch đầu tư xây mới trong năm tới. THANH HIỀN Hàng loạt trường học ở Đà Nẵng, trong đó có trường cả trăm tuổi đã xuống cấp khiến cô giáo và học sinh không khỏi bất an khi dạy và học. Năm học này, thành phố xây dựng hàng loạt công trình để đảm bảo cơ sở vật chất, giải quyết bài toán học 2 buổi/ngày. Đà Nẵng đầu tư ngàn tỷ đồng xây mới, nâng cấp trường học Công trình nhà học bộ môn và chức năng của Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán trú TH&THCS Ba Tầng được đầu tư từ lâu, song đến nay (tháng 9/2024) vẫn chưa hoàn thành và hiện đang dừng thi công. Hiện tại, công trình mới thi công xong phần thô tầng 1 và một phần tầng 2. Một số trụ tầng 2 chưa đổ bê tông xong nên phần thép lộ ra ngoài có dấu hiệu hoen rỉ. Phần xây các phòng ở tầng 1 có dấu hiệu rêu mốc, cây cối mọc um tùm. Do công trình ngừng thi công nên người dân tận dụng làm nơi chăn giữ gia súc gây mất vệ sinh, nhếch nhác. Thầy Hiệu trưởng Hoàng Vũ Bằng Giao cho hay, nhà trường hiện có 2 cấp học với 608 học sinh. Các phòng học bộ môn của nhà trường đang thiếu trầm trọng nên nhà trường buộc phải sắp xếp học sinh vào học tại phòng thiết bị hoặc sử dụng các thí nghiệm trên máy tính để minh họa tạm lúc dạy. Do đó, mong muốn lớn nhất của cán bộ, giáo viên là công trình nhà học bộ môn và chức năng sớm hoàn thiện đưa vào sử dụng để bố trí dạy thực hành, nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Theo Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA Đầu tư xây dựng, Phát triển quỹ đất huyện Hướng Hóa Lê Đình Tấn, hạng mục nhà học bộ môn và chức năng thuộc Trường PTDT bán trú TH&THCS Ba Tầng có tổng mức đầu tư 6 tỷ đồng thực hiện từ năm 2023-2025. Trong đó, cơ cấu vốn của UBND tỉnh là 5 tỷ đồng và vốn của UBND huyện là 1 tỷ đồng. Đến nay, hạng mục chỉ mới được bố trí 50% vốn từ nguồn ngân sách của UBND tỉnh năm 2023 và 2024 là 2 tỷ đồng và 1 tỷ đồng vốn ngân sách UBND huyện. Năm 2024, từ nguồn vốn 1 tỷ đồng do tỉnh bố trí, đơn vị đã chỉ đạo nhà thầu triển khai thi công. Do nguồn vốn này hiện đã giải ngân hết nên công trình tạm dừng. Công trình nhà học thực hành Trường THPT A Túc thuộc xã Lìa, khởi công tháng 12/2022, theo kế hoạch sẽ hoàn thành và bàn giao vào tháng 12/2023. Song đến nay công trình đã dừng thi công nhiều tháng khi còn dang dở. Thầy Nguyễn Tửu-Hiệu trưởng Trường THPT A Túc chia sẻ, việc chậm tiến độ công trình khiến việc dạy và học của nhà trường bị ảnh hưởng nhiều do thiếu hạ tầng kỹ thuật. Ngoài ra, để phục vụ xây dựng nhà học thực hành, khu vực sân bãi học ngoài trời của trường phải nhường để tập kết vật liệu xây dựng. Giờ công trình dừng thi công, song nhà thầu vẫn để ngổn ngang nên việc tổ chức các môn học thể chất, giáo dục quốc phòng gặp khó khăn. Nguyên do dừng thi công của hạng mục nhà học thực hành tại Trường THPT A Túc, ông Trương Hữu Hiếu, Phó Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng Quảng Trị thông tin, từ đầu năm 2024, nguồn ngân sách tỉnh bố trí 14 tỷ đồng để thực hiện các công trình thuộc dự án, trong đó, có công trình tại Trường THPT A Túc. Sau khi nguồn vốn này giải ngân hết, cuối tháng 7/2024, UBND tỉnh bổ sung thêm 14 tỷ đồng và hiện đã cơ bản giải ngân xong. Nguồn ngân sách tỉnh hạn hẹp nên việc bố trí vốn cho các hạng mục chưa đảm bảo dẫn đến một số công trình buộc tạm dừng thi công để tránh xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng. H.THÀNH-L.TRƯỜNG Trường THPT Phan Thành Tài đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn và gây nhiều bất cập trong việc dạy học Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Liên Chiểu) được đầu tư xây dựng, giải quyết bài toán học 2 buổi/ngày Dang dở trường ở miền núi Quảng Trị Được đầu tư xây dựng nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, tuy nhiên, hiện trên địa bàn huyện rẻo cao Hướng Hóa, nhiều công trình, hạng mục trường học còn đang dang dở, ngổn ngang, thậm chí dừng thi công. Tạm dừng thi công, công trình nhà học bộ môn và chức năng Trường PTDT bán trú TH&THCS Ba Tầng đang là nơi chăn giữ gia súc Năm học này, Đà Nẵng hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập với kinh phí hơn 108 tỷ đồng. Chính sách này đã kéo dài 4 năm, từ khi dịch COVID-19 làm ảnh hưởng đến đời sống, kinh tế của người dân.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==