Tiền Phong số 249

Khai giảng sớm ở “cổng trời” Ea Rớt THỨ NĂM 5/9/2024 SÕ 249 0977.456.112 TRANG 3 XEM XÉT NÂNG CẢNH BÁO LÊN MỨC THẢM HỌA Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đoàn đại biểu được tôn vinh trong phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tÕt” ẢNH: TTXVN TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM GẶP MẶT ĐIỂN HÌNH “THAM MƯU GIỎI, PHỤC VỤ TỐT” Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Nguyễn Siêu Hà Nội cùng cha mẹ trong ngày khai giảng sớm ẢNH: HÀ LINH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2024-2025: TRANG 6+7 TRANG 2 ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO BÃO SỐ 3 CÓ KHẢ NĂNG THÀNH SIÊU BÃO: TRANG 8+9 TRANG 5 TRANG 4 TRANG 12 Mông Cổ đón ông Putin và sự bất lực của phương Tây Du lịch tăng trưởng nhưng còn bất cập Bộ Tài chính muÕn quản lợi nhuận doanh nghiệp? Nhiều sai phạm, đề nghị sớm khởi tÕ Tội ác CHUYỆN HÔM NAY Vụ bạo hành hàng loạt trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng (TPHCM) đã gây rúng động dư luận và khiến người dân cả nước hết sức phẫn nộ, bất bình. Tôi đã khóc khi thấy hình ảnh đứa bé miệng còn măng sữa tứa máu tươi vì lãnh trọn những cú bạt tai như trời giáng của những người lớn, sức vóc lực lưỡng. XEM TIƒP TRANG 4 n HUY THỊNH VỤ BẠO HÀNH TRẺ TẠI MÁI ẤM HOA HỒNG, TPHCM:

2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 5/9/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN - Chúc mừng mọi người! Chúc mừng mọi người… - Mõ đang bị làm sao thế! - Thì Mõ đang nghĩ mọi người hân hoan, náo nức! - Lý do? Lý do gì? - Nếu Mõ không nhầm thì hôm nay là ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường mà! Chả lẽ con cái được học hành mà mọi người không vui? - Vui chứ! Vui xong rồi! - Mọi người đang đùa Mõ, đúng không? Niềm vui này phải được nhân lên, cộng hưởng, nối dài bất tận chứ. Khởi đầu bằng những ngày chập chững, rồi vèo cái là con cái đỗ đạt, đăng khoa, lúc đó thoải mái lên phây mà thông báo, bá cáo cùng thiên hạ… - Thăm thẳm lắm Mõ ơi! - Nói vậy là mọi người không hẳn đã là vui? - Sau niềm vui là nỗi lo, là nghĩ suy, là trăn trở, là miệt mài chăm chỉ, chịu khó, chịu thương… - Đừng, chớ làm Mõ hoang mang! - Đây! Chia sẻ cùng Mõ này. Bước vào năm học mới bao khoản phải chi, từ tiền giữ chỗ, tiền học phí, tiền đồng phục đến tiền sách, tiền vở, tiền điều hoà, tiền học thêm, tiền quỹ hội… - Khoan, mọi người từ từ để Mõ nhớ các khoản phải nộp. - Mõ không nhớ hết đâu nếu không có danh sách các khoản được hành tự. Những gia đình hanh thông có con đúng tuyến vào được trường công lập còn đỡ, nhiều nhà có con học trường tư, trái tuyến khổ, khó chồng nhau. Tâm trạng của nhiều gia đình khấp khởi dắt con nhập học và sau đó là vời vợi của chất chồng nỗi niềm… - Híc! Nghe mọi người trình bày hoàn cảnh, Mõ bỗng dưng muốn khóc… - Không sao! Mọi người đang rất cố gắng mà. Rồi mọi chuyện sẽ qua. Tương lai tươi sáng sẽ đến. Và lúc đó, chắc chắn rồi, mọi người sẽ hoan hỉ đón nhận lời chúc của Mõ… MÕ LÀNG Không sao… TIN Thủ tướng yêu cầu địa phương dành quỹ đất xây dựng trường học Chiều 4/9, Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị về việc tăng cường các điều kiện đảm bảo thực hiện hiệu quả năm học 2024-2025. Thủ tướng yêu cầu Bộ GD&ĐT tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ và các địa phương rà soát số lượng biên chế giáo viên để đề xuất T.Ư bổ sung biên chế ngành Giáo dục, nhất là giáo viên mầm non năm học 2024 - 2025 đồng thời chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương trong việc tuyển dụng biên chế giáo viên được cấp có thẩm quyền giao và có giải pháp phù hợp, hiệu quả khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố sắp xếp cơ sở giáo dục, điều chỉnh hợp lý quy mô lớp học, giảm các điểm trường lẻ, tăng các trường bán trú, nội trú gắn với nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; hình thành trường phổ thông nhiều cấp học phù hợp điều kiện thực tế địa phương, bảo đảm thuận lợi, đáp ứng nhu cầu học tập của trẻ em, học sinh học 2 buổi/ngày; dành quỹ đất xây dựng các cơ sở giáo dục khi quy hoạch khu đô thị mới. NGUYỄN HÀ Công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ Trợ lý Tổng Bí thư Ngày 4/9, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và trao các quyết định. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương. Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư quyết định bổ nhiệm Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức vụ Trợ lý Tổng Bí thư và Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư. Ban Bí thư quyết định bổ nhiệm Đại tá Trần Đăng Quỳnh, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức vụ Trợ lý Tổng Bí thư. Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đã trao Quyết định của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng bổ nhiệm Thiếu tá Đinh Tiến Hải, Phó Cục trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Thư ký Tổng Bí thư. Theo TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, thời gian qua, phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” đã được đông đảo các cấp công đoàn hưởng ứng và trở thành chất xúc tác thúc đẩy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị; góp phần nâng cao đạo đức công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Việc triển khai sâu rộng phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” trong cả nước đã xuất hiện hàng nghìn điển hình tiên tiến. Trong đó 150 đại biểu được biểu dương ngày hôm nay là những tấm gương tiêu biểu xuất sắc, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, lao động đạt năng suất cao, chất lượng tốt; tận tụy, trách nhiệm cao trong công việc; hết lòng, hết sức vì nhiệm vụ chung, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ xúc động được biết nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dù thu nhập chưa cao, đời sống còn nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực vượt qua mọi thách thức, kiên quyết vượt qua cám dỗ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, thực hành liêm chính, vô tư, trong sáng, thượng tôn pháp luật, giữ gìn đạo đức công vụ, được đồng nghiệp và nhân dân quý mến, tin yêu. Lễ tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” giai đoạn 2019- 2024 vinh danh 150 gương điển hình trong phong trào thi đua. Trong số 150 cá nhân điển hình, có 84 đại biểu bộ, ngành và 66 đại biểu địa phương; 72 nam và 78 nữ; có 38 lãnh đạo cấp vụ, 20 lãnh đạo cấp sở; có 1 cán bộ văn thư, 2 đồng chí lái xe và nhiều chuyên viên, người lao động trực tiếp... LÂM THÙY DƯƠNG TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM GẶP MẶT ĐIỂN HÌNH “THAM MƯU GIỎI, PHỤC VỤ TỐT” Khẩn trương tìm nguyên nhân 13 học sinh nhập viện ở Thái Nguyên Những ngày gần đây, tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên có một số học sinh sống tại ký túc xá của nhà trường có biểu hiện ốm, sốt, đau đầu phải nhập viện cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. UBND tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành phiên họp khẩn để bàn bạc, xử lý sự việc. Theo báo cáo, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên (Bộ Công Thương), địa chỉ tại xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên có 13 em học sinh phải vào Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nhập viện cấp cứu (trong đó có một em đã tử vong). Ngành y tế địa phương đã lấy mẫu xét nghiệm song chưa có kết quả xét nghiệm nên chưa xác định được đây có phải là dịch bệnh truyền nhiễm hay không. Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các sở, ngành liên quan sớm có các biện pháp hỗ trợ đối với các học sinh đang phải điều trị, để các em và gia đình yên tâm. Các cơ quan chuyên môn sớm làm rõ các nguyên nhân dẫn đến nhiều học sinh cùng nhập viện, trong đó có việc kiểm tra mẫu thức ăn. Ngày 4/9, đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên do ông Dương Văn Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ (mỗi em 5 triệu đồng được trích từ “Quỹ Vì người nghèo” và “Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh”) cho các học sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên đang điều trị, theo dõi sức khỏe tại bệnh viện. Được biết, các em đang điều trị, chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đều là các cháu học sinh dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều em gia đình ở tỉnh miền núi xa xôi. Ngày 4/9, Cục Quản lí Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản gửi Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương; Bệnh viện Nhi trung ương đề nghị phối hợp với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Sở Y tế Thái Nguyên tìm nguyên nhân những học sinh này phải nhập viện điều trị. DUY CHIẾN - THÁI HÀ Phát hiện hơn 12.000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc Ngày 4/9, theo lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang kiểm tra ô tô tải đang dừng đỗ (có dấu hiệu vi phạm) tại địa phận xã Quang Thịnh (huyện Lạng Giang). Cơ quan chức năng phát hiện trên thùng xe có hơn 12.000 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lái xe kiêm chủ hàng là Hoàng Đức Thọ (trú tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan. Làm việc với cơ quan chức năng, anh Hoàng Đức Thọ cho biết, toàn bộ số hàng hóa trên được mua trôi nổi tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn mang về Bắc Giang bán kiếm lời. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số tang vật trên để xử lý theo quy định. NGUYỄN THẮNG Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt đoàn đại biểu được tôn vinh trong phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” ẢNH: TTXVN Sáng 4/9, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt thân mật với đoàn đại biểu được tôn vinh trong phong trào thi đua “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” giai đoạn 2019 - 2024.

3 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 5/9/2024 MIỀN BẮC ĐỐI MẶT VỚI CƠN BÃO MẠNH LỊCH SỬ Cơn bão số 3 có thể là cơn bão mạnh nhất đổ bộ miền Bắc trong khoảng 10 năm qua, khi các cơ quan khí tượng trong nước và quốc tế đều nhận định bão có thể mạnh cấp 15 trở lên, một số đài khí tượng còn cho rằng, YAGI sẽ đạt mức siêu bão với mức tàn phá khủng khiếp. Bão YAGI hình thành từ một áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines, mạnh lên thành bão đêm 1/9 và đi vào Biển Đông vào sáng 3/9. Trước khi vào Biển Đông, cơn bão này đã càn quét khu vực miền Bắc và miền Trung của Philippines với cường độ cấp 9, gây mưa lớn và gió giật mạnh, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng. Tuy nhiên, theo dự báo của các cơ quan khí tượng trong nước và quốc tế cũng như nhận định của các chuyên gia, những gì nguy hiểm nhất của bão YAGI còn ở phía trước. Nhờ điều kiện vô cùng thuận lợi của Biển Đông với mặt biển ấm và đứt gió yếu, nguồn năng lượng dồi dào nên bão YAGI đã tăng cấp rất nhanh. Từ cường độ mạnh cấp 8 khi vào Biển Đông, chỉ sau hơn một ngày bão tăng 5 cấp với cường độ mạnh lên cấp 13, giật cấp 16 vào chiều qua (4/9). Ngày hôm qua, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã liên tục nâng mức cảnh báo nguy hiểm với cơn bão này. Những nhận định trong sáng qua cho thấy, bão có thể mạnh cấp 14 giật cấp 17 khi áp sát đảo Hải Nam của Trung Quốc vào chiều 6/9. Tuy nhiên, trong trưa và chiều qua, cơ quan khí tượng của Việt Nam đã nâng mức cảnh báo bão lên cấp 15, sau đó là cấp 15-16 , giật trên cấp 17, tiệm cận siêu bão. Hầu hết các đài khí tượng lớn trên thế giới cũng nâng mức cảnh báo với bão YAGI. Mỹ cho rằng bão có sức mạnh CAT 4 (thang Saffir-Simpson) với mức độ tàn phá mang tính khốc liệt. Nhật Bản dự báo bão mạnh nhất cấp 15. Hồng Kông nhận định YAGI có thể đạt mức siêu bão cấp 16-17. Điều đáng lo ngại là khi vào vịnh Bắc bộ ngày 6/9, bão không có dấu hiệu suy yếu nhiều. Các nhận định đến chiều qua cho thấy, bão có thể đi qua khu vực phía bắc của đảo Hải Nam và không suy yếu đáng kể dù ma sát với địa hình của đảo. Bên cạnh đó, mặt biển vịnh Bắc bộ đang rất ấm khiến cho bão giữ được cường độ mạnh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho rằng, bão vẫn giữ được cường độ cấp 12, giật cấp 15 khi áp sát đất liền các tỉnh miền Bắc nước ta trong ngày 7/9. Đây là cường độ bão rất mạnh với sức tàn phá nghiêm trọng. HAI KỊCH BẢN CÓ THỂ XẢY RA Đến cuối chiều qua, hầu hết các đài khí tượng lớn trên thế giới giữ nguyên nhận định bão sẽ đi vào miền Bắc nước ta. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, kịch bản có khả năng cao nhất hiện nay là bão đi vào vịnh Bắc bộ rồi đổ bộ miền Bắc nước ta với xác suất khoảng 70-80%. Một kịch bản khác, bão vào bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc và đi lên phía Trung Quốc với xác suất khoảng 20-30%. Ở kịch bản thứ nhất, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, bão sẽ đi vào phía bắc của đảo Hải Nam và đi vào phía bắc vịnh Bắc bộ, tiến về khu vực Hải Phòng - Quảng Ninh. Tuy nhiên, do có vùng mây dông rộng cả ngàn km nên vùng ảnh hưởng của bão sẽ vô cùng rộng lớn. Trong đó vùng ảnh hưởng trực tiếp (có mưa lớn, gió mạnh cấp 6 trở lên) bao gồm toàn bộ Bắc bộ và Bắc Trung bộ, trọng tâm là Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão YAGI, từ khoảng từ chiều và chiều tối ngày 6/9, khu vực ven biển Bắc bộ và Bắc Trung bộ bắt đầu có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to do tác động của rìa xa phía Tây cơn bão. Từ đêm 6-8/9, miền Bắc và Bắc Trung bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, đỉnh điểm của mưa bão tập trung từ ngày 7/9 đến đêm 8/9. Sau đó từ 9-13/9, miền Bắc và Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tại Tây Nguyên, Nam bộ và Nam Trung bộ, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên từ nay đến ngày 7/9 có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. "48 GIỜ VÀNG" ĐỂ QUYẾT ĐỊNH PHƯƠNG ÁN Tại cuộc họp về ứng phó với cơn bão số 3,ông Phạm Đức Luận - Cục trưởng Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) cho biết, hiện trên các tuyến đê biển, đê cửa sông các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có 32 trọng điểm đê điều xung yếu cần đặc biệt lưu ý. Trong đó, có 3 công trình đang thi công, một số vị trí đê, kè đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục. Theo ông Luận, các tuyến đê biển hiện được thiết kế chống chịu với bão cấp 9-10 và triều trung bình 5%. Do đó, với cường độ cấp 12-13, giật cấp 16 khi bão số 3 vào Vịnh Bắc bộ, nguy cơ cao các tuyến đê có thể bị thiệt hại. Ngoài ra, khu vực ven biển, trên biển các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Nghệ An hiện có 49.380 ha, hơn 19.100 lồng, bè và hơn 3.800 chòi canh nuôi thuỷ sản. Các địa phương cần rà soát lại tình hình sản xuất để chủ động phương án ứng phó, đồng thời xem xét cho học sinh nghỉ học khi bão đổ bộ. Tại cuộc họp, đại diện Cục Cứu hộ cứu nạn - Bộ Quốc phòng, cho biết, hiện các Quân khu 1 đến Quân khu 5 đã sẵn sàng lực lượng, với hơn 45.000 chiến sĩ, và hơn 4.000 tàu thuyền, máy bay ứng phó với cơn bão số 3. Các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định cho biết, dự kiến sẽ cấm biển từ ngày 6/9. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, theo các dự báo hiện nay, bão số 3 là cơn bão rất mạnh, lâu lắm mới có cơn bão mạnh thế này. Khu vực bão đổ bộ cũng chính là vùng trọng điểm về công nghiệp và nông nghiệp phía Bắc ở nước ta. “Có khoảng 20 nghìn lồng cá, 1 triệu ha lúa mùa, trong đó một nửa lúa đang trổ đòng, chỉ cần mưa ngập khoảng 24 tiếng là hư hỏng. Chưa tính đến hoa màu, do đó nguy cơ thiệt hại sẽ rất lớn nếu chúng ta không có phương án phòng chống kỹ càng”, ông Hiệp cho hay. Theo ông Hiệp, hiện nay rủi ro cấp thiên tai do bão số 3 đánh giá ở cấp 4, ở mức Chính phủ chỉ đạo. Nhưng nếu lên cấp 5, Chủ tịch nước phải ban bố lệnh khẩn cấp. Ông Hiệp đề nghị Trung tâm dự báo khí tượng cần dự báo sát, đúng tình hình bão số 3. Vào chiều nay (5/9) sẽ tròn 48 tiếng trước khi bão đổ bộ nên phải có dự báo chuẩn để có thể ra các kịch bản phòng chống. Bởi đây là thời điểm quyết định. Bộ trưởng NN&PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, đây là cơn bão mạnh hiếm gặp trong vòng 10 năm trở lại đây. Do đó, các địa phương cần chủ động công tác phòng chống, với tinh thần “không nuối tiếc” để hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra. DƯƠNG HƯNG - NGUYỄN HOÀI Chiều 4/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) họp với các bộ, ngành, và các tỉnh, thành phố về ứng phó với cơn bão số 3 (YAGI). Theo dự báo, cường độ bão số 3 có thể mạnh cấp 15 và không loại trừ khả năng mạnh lên thành siêu bão (cấp 16). Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, đang xem xét nâng cảnh báo rủi ro thiên tai lên cấp 5 (mức thảm họa). Dự báo đường đi của bão số 3 (YAGI) đến chiều ngày 4/9 NGUỒN: HỆ THỐNG GIÁM SÁT THIÊN TAI VIỆT NAM Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Khí tượng và Thủy văn quốc gia cho biết, các dự báo đều đánh giá bão số 3 là cơn bão mạnh, có khả năng thành siêu bão Theo dự báo, từ đêm 6 - 7/9, bão số 3 sẽ vào phía Bắc vịnh Bắc bộ cường độ cấp 12-13, giật cấp 15 hướng về phía Bắc bộ. Vùng ven biển Bắc bộ và Bắc Trung bộ có gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 12. Từ ngày 7 đến ngày 9-9, sẽ có mưa lớn ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ, với lượng mưa dự báo đến 200300mm, có nơi trên 500mm. Nguy cơ rất cao ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Tại cuộc họp, đại diện Cục Cứu hộ cứu nạn - Bộ Quốc phòng, cho biết, hiện các Quân khu 1 đến Quân Khu 5 đã sẵn sàng lực lượng, với hơn 45.000 chiến sĩ, và hơn 4.000 tàu thuyền, máy bay ứng phó với cơn bão số 3. Các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định cho biết, dự kiến sẽ cấm biển từ ngày 6/9. “Trong trường hợp cường độ bão mạnh lên cấp 16, các phương án chỉ đạo sẽ phải thay đổi, vì khi đó cảnh báo rủi ro thiên tai sẽ lên cấp 5 (rủi ro thiên tai ở mức thảm họa)". Ông MAI VĂN KHIÊM - Giám đốc Khí tượng thủy văn quốc gia nhận định trong cuộc họp về ứng phó với cơn bão số 3 ( YAGI) Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng bão số 3 có thể gây thiệt hại lớn khi vào nước ta BÃO SỐ 3 CÓ KHẢ NĂNG THÀNH SIÊU BÃO: Xem xét nâng cảnh báo lên mức thảm họa

4 Xà HỘI n Thứ Năm n Ngày 5/9/2024 RÁO RIẾT VÀO CUỘC Sáng 4/9, từ nguồn tin phản ánh của báo chí về một bảo mẫu làm việc tại mái ấm Hoa Hồng có những hành động ngược đãi, đánh đập dã man đối với nhóm trẻ em đang được nuôi dưỡng tại mái ấm Hoa Hồng, Công an quận 12 đã phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt kiểm tra. Lực lượng chức năng đã lấy lời khai của nhiều người liên quan, trong đó có bà H. và những bảo mẫu có hành vi đánh đập trẻ em. Đến 16 giờ, lực lượng chức năng đã dùng 2 ô tô loại 50 chỗ để đưa hàng chục trẻ đang ở mái ấm này đến 3 cơ sở bảo trợ xã hội công lập trên địa bàn TPHCM để chăm sóc, nuôi dưỡng. Ngoài ra, lực lượng công an cũng đưa một người đàn ông về trụ sở để lấy lời khai. Chiều cùng ngày, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã có mặt tại mái ấm trên để ghi nhận công tác kiểm tra, lấy lời khai những người liên quan. Chia sẻ với phóng viên, bà V.T.N.H (68 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) cho biết, bà thường xuyên mang đồ từ thiện đến cho các bé tại đây và nhiều lần chứng kiến bảo mẫu chỉ dùng một chiếc muỗng để đút thức ăn cho khoảng 10 trẻ. Theo bà H, cách cho trẻ ăn như trên dễ lây lan bệnh nếu một trong số các em bị ốm. “Xem hình ảnh các cháu bị đánh đập mà tôi đau lòng”, bà H bức xúc và cho rằng những người có hành vi bạo lực như vậy thì không nên làm nghề bảo mẫu. Tương tự, chị Mai Chi (36 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) biết mái ấm Hoa Hồng thông qua người thân. Chị Chi nhiều lần mang nhu yếu phẩm cho các bé được nuôi ở đây. Khi mang đồ từ thiện đến, đại diện cơ sở này đưa các nhà hảo tâm lên các phòng để thăm các bé. Theo chủ một quầy vé số gần cơ sở, trừ các nhà hảo tâm, người dân xung quanh muốn lên thăm các bé đều bị từ chối. NHIỀU SAI PHẠM Chiều cùng ngày, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tổ chức hÑp báo liên quan đến vụ việc bạo hành trẻ em tại Mái ấm Hoa Hồng. Bà Nguyễn Thành Phụng, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở LĐ-TB&XH thông tin, Mái ấm Hoa Hồng là cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập không thu phí được Phòng LĐ-TB&XH quận 12 cấp giấy phép hoạt động số 917/ GPHĐ ngày 7/7/2023 với chức năng, nhiệm vụ là trợ giúp, nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em mồ côi, sống lang thang. Người đại diện theo pháp luật là bà Giáp Thị Sông Hương (sinh năm 1974, ngụ phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM). Ngay khi nhận được thông tin, Sở LĐ-TB&XH cử tổ công tác phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH quận 12 đến Mái ấm Hoa Hồng để xác minh trực tiếp và ghi nhận tổng số trẻ có mặt tại mái ấm là 85 em. Cụ thể, có 15 trẻ dưới 12 tháng tuổi; 36 trẻ từ đủ 12 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi; 30 trẻ từ 36 tháng tuổi đến dưới 72 tháng tuổi (đang đi hÑc tại trường mầm non trên địa bàn). Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM nhấn mạnh, cơ sở này nhận tối đa 39 trẻ nhưng đã tiếp nhận 85 trẻ (gấp 2 lần so với số được phép), trong đó có 15 trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi chưa đầy đủ giấy tờ. Cơ sở này do quận 12 cấp phép. Hiện sở đang phối hợp địa phương rà soát, xác minh lần lượt từng trường hợp trẻ được cơ sở này tiếp nhận. Trước những sai phạm trên, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH TPHCM cho biết, Sở đã chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ công an quận 12 khẩn trương thụ lý, điều tra, xác minh, làm rõ những người có liên quan đến hành vi bạo hành trẻ em xảy ra tại Mái ấm Hoa Hồng để sớm khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật vì đây là vụ việc có tính chất, mức độ vi phạm nghiêm trÑng đến quyền trẻ em nhằm ngăn chặn các hành vi bạo hành trẻ em tái diễn. ĐỊA NGỤC NƠI MÁI ẤM Theo ghi nhận từ báo chí, trong suốt nhiều ngày, các nhóm trẻ ở cơ sở Hoa Hồng đã bị bảo mẫu Tuyền (47 tuổi) và các cộng sự có hành vi bạo hành không thương tiếc như: Bóp mũi và miệng, kẹp chặt chân tay; tát tới tấp vào mặt khiến các em khóc lớn, mặt sưng tấy, đau đớn, chảy nhiều máu miệng. Các “ác mẫu” còn vừa đánh, vừa chửi rủa các bé. Khi thấy một số bé thức giấc, nằm lăn lộn không chịu ngủ, có bảo mẫu còn thºng tay bạo hành ngay trong đêm. Các hành vi đánh đập diễn ra hằng ngày như một thói quen của những cá nhân vốn được xem là “mẹ hiền” của các bé. Theo ông Minh, vụ việc được phát hiện từ tháng 7, tháng 8, đến nay khi các cháu được đưa đến các trung tâm bảo trợ, Sở đã giao nhiệm vụ các đơn vị rà soát sức khỏe tinh thần, thể chất các cháu và báo cáo nhanh về sở. “Chúng tôi khºng định đây là vụ việc nghiêm trÑng, những hành vi liên quan đến trẻ em là hành vi vi phạm pháp luật. Chúng ta đang chuẩn bị đón năm hÑc mới với tinh thần “toàn dân đưa trẻ đến trường, trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai” và dành những điều tốt đẹp nhất cho các em. Vụ việc này diễn ra là rất đáng tiếc”, ông Minh bày tỏ. Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH khºng định, những tổ chức, cá nhân liên quan chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Sở sẽ có giải pháp kiểm tra để đảm bảo an toàn cho trẻ. TPHCM hiện có 79 cơ sở bảo trợ xã hội, 16 cơ sở công lập, 63 cơ sở ngoài công lập do thành phố và địa phương cấp phép. Các trẻ tại Mái ấm Hoa Hồng, trong chiều 4/9 đã được đưa về chăm sóc tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp, Làng Thiếu niên Thủ Đức và Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình. H. THUẬN - NG.TÙNG - NG. DŨNG M®i ´m Hoa HÔng (địa chỉ L52 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 12) nơi xảy ra vụ bạo hành trẻ em gây xôn xao dư luận được chính quyền x®c định có nhiều sai phạm và đề nghị công an xem xét sớm khởi tố và xử lý nghiêm minh để răn đe. Nhiều sai phạm, đề nghị sớm khởi tố CHUYỆN HÔM NAY Tôi cũng tin rất nhiều người đã rơi nước mắt khi nghe những tiếng khóc thét thất thanh giữa đêm đen, và đau đớn khi thấy những vết bầm tím dọc ngang trên các thân thể còn non tơ, chưa có bản năng tự vệ của những đứa trẻ. Trẻ con bình thường bị người lớn đánh đập, bạo hành đã đau lắm rồi, huống hồ nạn nhân lần này lại là những mảnh đời bất hạnh, bị chính những bậc sinh thành bỏ rơi từ lúc mới lọt lòng, sống nhờ vào lòng hảo tâm của cộng đồng, của các mạnh thường quân. Các bé không còn nơi nào để đi, để bám víu, trừ những mái ấm tình thương... Đã có biết bao mái ấm được cả nhà nước và tư nhân lập ra để cưu mang những đứa trẻ thiếu may mắn. Hoa Hồng là một trường hợp như thế. Tuy nhiên, nơi này đã không còn là mái ấm. Nó là “địa ngục trần gian”, nơi đọa đày những số phận trẻ thơ bất hạnh. Không một ai chấp nhận và dung thứ cho hành vi táng tận lương tâm của những bảo mẫu ở Mái ấm Hoa Hồng. Họ lẽ ra phải yêu thương, các bé như những người mẹ để bù đắp thiệt thòi thì lại có lối hành xử hết sức độc ác, không khác gì thú đội lốt người. Sau khi vụ việc bị phanh phui, cơ quan chức năng đã lập tức vào cuộc. Tội ác của những kẻ liên quan trực tiếp và gián tiếp; trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong công tác quản lý rồi đây sẽ được làm rõ và xử lý nghiêm minh song điều ấy vẫn chưa thể làm an lòng những người có lương tri. Chỉ cần gõ từ khóa “bạo hành trẻ em”, các công cụ tìm kiếm của mạng xã hội cho ra hàng trăm kết quả. Rõ ràng Hoa Hồng không phải là hiện tượng cá biệt và tội ác này chưa có cơ sở để đảm bảo rằng sẽ không tiếp tục tái diễn ở nơi khác. Nạn bạo hành trẻ em từ lâu đã trở thành căn bệnh khó chữa, năm nào cũng xảy ra, thậm chí có năm nhiều vụ. Thời điểm viết bài này, TAND TPHCM tuyên phạt mức án tù chung thân một “ác mẫu” có hành vi bạo hành bé trai 6 tháng tuổi đến tử vong. Từ những vụ việc trên cho thấy, những quy định của pháp luật về quyền trẻ em, về chế tài, xử lý vi phạm vẫn chưa thể bảo vệ an toàn cho con trẻ. Bạo hành trẻ em để lại rất nhiều hậu quả hết sức tai hại. Nạn nhân khi trưởng thành dễ trở thành đối tượng bạo hành hoặc có những hành vi tiêu cực khác nguy hiểm không kém. Cộng đồng xã hội cần vào cuộc tìm các biện pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ những mầm non, bảo vệ tương lai của chính chúng ta. H.T Tội ác TIẾP THEO TRANG 1 Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở M®i ´m Hoa HÔng sau vụ việc ẢNH: H.T Lực lượng chức năng đưa c®c trẻ em về cơ sở bảo trợ xã hội công lập để chăm sóc, nuôi dưỡng ẢNH: HOÀNG THUẬN Lãnh đạo TPHCM yêu c³u xử lý nghiêm Ng y 4/9, PhÏ ChÛ tÍch UBND TPHCM Tr³n ThÍ DiÈu ThÚy cÏ chË đ±o khµn vÝ b±o h nh trÀ em t±i M®i ´m Hoa HÔng (qu·n 12). B ThÚy giao UBND qu·n 12 chÛ trì, phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Công an th nh phố v c®c đơn vÍ cÏ liên quan khµn trương kiểm tra, x®c minh vÝ viÈc v xử lý nghiêm theo quy đÍnh ph®p lu·t để răn đe đối với h nh vi ngược đãi, b±o h nh, xâm h±i trÀ em, đÔng thåi, b®o c®o nhanh cho UBND th nh phố ngay trong ng y 4/9. VỤ BẠO HÀNH TRẺ TẠI MÁI ẤM HOA HỒNG, TPHCM:

5 KINH TẾ n Thứ Năm n Ngày 5/9/2024 Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại DN mới nhất. Tại dự thảo này, về tỷ lệ trích lập Quỹ Đầu tư phát triển tại DN từ lợi nhuận sau thuế, Bộ Tài chính đề xuất 3 phương án: trích tối đa 50%, 80% và để lại 100%. Đối với phương án trích tối đa 50% lợi nhuận sau thuế, Bộ Tài chính ước tính, số nộp ngân sách từ nguồn lợi nhuận, cổ tức được chia giảm 19.847 tỷ đồng (căn cứ quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 từ cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế). Phương án trích tối đa 80% lợi nhuận sẽ khiến ngân sách giảm khoảng 49.616 tỷ đồng. Phương án để lại 100% lợi nhuận sau thuế tại doanh nghiệp khiến ngân sách giảm 69.463 tỷ đồng. Bộ Tài chính nghiêng về phương án trích tối đa 80%. “Phương án trích tối đa 80% lợi nhuận DN vào Quỹ Đầu tư phát triển tại DN làm giảm số nộp ngân sách nhà nước nhưng không mất đi. Số tiền này được để lại đầu tư vốn vào DN, trong trường hợp cần thiết cơ quan có thẩm quyền vẫn quyết định nộp về ngân sách”, Bộ Tài chính cho biết. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đề xuất thêm quy định nhằm “quản” Quỹ Đầu tư phát triển tại DN. Theo điểm c, Khoản 3, Điều 10 dự thảo luật, Bộ Tài chính có nhiệm vụ, quyền hạn trình Thủ tướng Chính phủ quyết định nộp về ngân sách nhà nước từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển tại DN; điều chuyển Quỹ Đầu tư phát triển tại DN có vốn nhà nước đầu tư giữa các cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn. Quy định này vấp phải sự phản đối từ đơn vị. Góp ý cho dự thảo, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị ban soạn thảo làm rõ các trường hợp điều chuyển Quỹ Đầu tư phát triển tại DN giữa các cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn và kiến nghị lược bỏ quy định việc điều chuyển quỹ này. “DN làm ăn có lãi, có nguồn để trích lập Quỹ Đầu tư phát triển tại DN nhưng lại bị điều chuyển sẽ gây tác dụng ngược, không khuyến khích, không tạo động lực cho DN. Khi bị điều chuyển quỹ, DN sẽ thiếu hụt nguồn thực hiện dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, tăng cường năng lực quản trị, nguồn lực, ảnh hưởng lớn tới hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp”, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phân tích. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng cho rằng, Quỹ Đầu tư phát triển DN thuộc vốn chủ sở hữu doanh nghiệp. Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần, Quỹ Đầu tư phát triển DN thuộc sở hữu của các cổ đông, bên tham gia góp vốn. Nhà nước chỉ là một trong số các cổ đông, thành viên góp vốn. Nếu điều chuyển Quỹ Đầu tư phát triển DN gây thiệt hại đến quyền và lợi ích của cổ đông, bên tham gia góp vốn khác. “Trong tình hình biến động, nguồn vốn chủ sở hữu (trong đó có Quỹ Đầu tư phát triển DN được trích hằng năm) giúp đảm bảo “sức đề kháng” của DN trước rủi ro, biến động khó lường. Việc điều chuyển trực tiếp quỹ này giữa các doanh nghiệp100% vốn nhà nước không phù hợp, có thể ảnh hưởng quyền, lợi ích hợp pháp của các cổ đông/thành viên góp vốn khác”, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết. Giải trình kiến nghị, Bộ Tài chính cho biết, Quỹ Đầu tư phát triển DN được hình thành từ vốn chủ sở hữu tại DN, sau khi có quyết định tăng vốn điều lệ từ Quỹ đầu tư phát triển DN thì quỹ này mới được gọi là vốn của DN. Do đó, chủ sở hữu có quyền thu về ngân sách nhà nước, điều chuyển hoặc để lại tăng vốn điều lệ tương ứng với tỷ lệ phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. LÀM RÕ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ, GIÁM SÁT, NHÂN SỰ Một trong những thay đổi của Bộ Tài chính tại dự thảo đưa doanh nghiệp cấp 2 (DN F2) không phải là đối tượng điều chỉnh của luật. Bộ Tài chính đã hoàn chỉnh dự thảo luật trong đó bỏ đối tượng DN có vốn nhà nước đầu tư khác. DN có vốn nhà nước đầu tư là DN, tổ chức kinh tế hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các luật chuyên ngành khác có vốn đầu tư của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn tại doanh nghiệp. Đối với nhân sự, dự thảo cũng đề xuất giảm 21 đầu mối doanh nghiệp thuộc diện Thủ tướng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật lãnh đạo (với chức danh chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, chủ tịch hội đồng quản trị). Dự kiến chỉ có 7 tập đoàn, tổng công ty lớn sẽ do Chính phủ quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo (gồm: Công nghiệp viễn thông quân đội; Bưu chính viễn thông; Công nghiệp than khoáng sản; Dầu khí; Điện lực; Hóa chất, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam). Dự thảo luật cũng đẩy mạnh phân cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án của DN. Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư từ 20.000 tỷ đồng trở lên do Quốc hội quyết định; Thủ tướng quyết định dự án từ 5.000 tỷ đồng đến dưới 20.000 tỷ đồng. Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn quyết định chủ trương dự án đầu tư 1.000 tỷ đồng đến dưới 5.000 tỷ đồng hoặc có tổng mức đầu tư bằng 50% vốn điều lệ. Các dự án đầu tư ngoài thẩm quyền của các cơ quan nêu trên không phải lập và đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam cho biết, các phương án về tỷ lệ để lại lợi nhuận sau thuế, Bộ Tài chính cân nhắc phù hợp với nguồn thu ngân sách nhà nước. Đối với đề xuất điều chuyển Quỹ đầu tư phát triển DN giữa giữa các DN, ông Lực cho rằng, chỉ nên tập trung điều chuyển trong nội bộ tập đoàn, tổng công ty. “Việc này tương tự cơ cấu lại nội bộ trong tập đoàn, tổng công ty. Đề xuất điều chuyển Quỹ đầu tư phát triển DN từ tập đoàn, tổng công ty này sang đơn vị khác cần nghiên cứu cẩn trọng, tránh ảnh hưởng tới hoạt động của DN”, ông Lực cho biết. Đối với quy định phân cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án, ông Lực đề xuất, cần đẩy mạnh hơn nữa phân cấp quyết định chủ trương đầu tư... NGỌC LINH Bộ Tài chính muốn quản lợi nhuận doanh nghiệp? Sau khi lắng nghe ý kiến doanh nghiệp và các bộ, ngành, Bộ Tài chính thay đổi nhiều quy định trong quản lý vốn đầu tư nhà nước như: Không quản lý doanh nghiệp (DN) cấp 2, giảm đầu mối DN phải xin ý kiến Thủ tướng khi bổ nhiệm lãnh đạo. Tuy nhiên, việc phân phối lợi nhuận của DN nhà nước ra sao khi Nhà nước không nắm giữ nhiều vốn tại doanh nghiệp là vấn đề còn tranh luận. Bộ Tài chính đề xuất điều chuyển Quỹ Đầu tư phát triển DN trong khi nhiều doanh nghiệp mong được giữ lại. (Ảnh minh họa) Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan đôn đốc các tổ chức, cá nhân có liên quan khắc phục số tiền vi phạm trong xác định giá trị tài sản trên đất nêu trong kết luận thanh tra về DIC Corp. Vụ Kế hoạch - Tài chính cũng được yêu cầu phối hợp với các cơ quan của tỉnh Đồng Nai rà soát lại việc xác định tài sản là quyền sử dụng đất tại dự án Khu Đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (theo Điều 6 Nghị định 17 năm 2006 của Chính phủ); Vụ Tổ chức - Cán bộ tham mưu cho bộ trưởng, lãnh đạo bộ tổ chức kiểm điểm để có hình thức xử lý tập thể lãnh đạo bộ giai đoạn 2007- 2009 và 2016- 2017. Thông tin về việc thực hiện các kiến nghị kết luận thanh tra, DIC Corp vừa phát thông cáo báo chí cho biết, doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại tập đoàn. Theo đó, việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính, DIC Corp sẽ nộp hơn 2,4 tỷ đồng vi phạm trong xác định giá trị tài sản trên đất trước ngày 25/9. Về kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân, DIC Corp cho hay, sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện kiểm điểm về mặt hành chính theo kết luận thanh tra trước ngày 25/9. Trong kết luận thanh tra (số 1288) vừa ban hành, Thanh tra Chính phủ chỉ ra rằng, trong quá trình cổ phần hóa và thoái vốn, Bộ Xây dựng đã có những quyết định không đúng quy định, cụ thể như: không lập phương án sử dụng đất, không xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý đối với đất thuê (loại đất đô thị để tính vào giá trị doanh nghiệp...). Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng kiểm điểm, làm rõ việc không xác định lại giá trị quyền sử dụng đất 3 vị trí đất (bao gồm khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước) trong quá trình thẩm định giá cổ phần để thoái vốn nhà nước tại DIC Corp. Được biết, lãnh đạo Bộ Xây dựng trong giai đoạn 2007- 2009 gồm: Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Hồng Quân, Thứ trưởng thường trực Cao Lại Quang. Giai đoạn 2016- 2017, Bộ trưởng xây dựng là ông Phạm Hồng Hà... NGỌC MAI Kiểm điểm để xử lý lãnh đạo Bộ Xây dựng giai đoạn trước 2017 Theo số liệu của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (đại diện chủ sở hữu của 19 tập đoàn, tổng công ty), 6 tháng đầu năm 2024, tổng doanh thu các đơn vị hơn 1 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 57.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 86.000 tỷ đồng. Nhiều vi phạm trong cổ phần hoá DIC Corp Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra (số1288) của Thanh tra Chính phủ liên quan đến vi phạm trong cổ phần hóa tại Tổng Cty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng (DIC Corp). VI PHẠM TRONG CỔ PHẦN HOÁ DIC CORP:

6 KHOA GIÁO n Thứ Năm n Ngày 5/9/2024 Theo Bộ GD&ĐT, tính đến tháng 8/2024, toàn quốc có hơn 23 triệu học sinh các cấp từ mầm non, tiểu học, THCS - THPT. Học sinh tất cả các trường sẽ cùng dự lễ khai giảng vào sáng ngày 5/9 và yêu cầu trường học tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn, nghiêm trang với 2 phần gồm: Lễ và hội. Bộ xác định, chủ đề trọng tâm của năm học mới là: “Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương”. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm học mới được Bộ đề ra đó là, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông, trong đó quan tâm đến đối tượng học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, học sinh hộ nghèo… HÀ NỘI: ƯU TIÊN HỌC SINH ĐẦU CẤP Hà Nội, địa phương có số lượng học sinh đông, trường học nhiều nhất cả nước hôm qua cũng tất bật chuẩn bị những khâu cuối cùng cho lễ khai giảng năm học mới. Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường phải có sự chuẩn bị chu đáo, trang trí trường, lớp với cờ hoa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và thực sự là ngày hội phụ huynh đưa trẻ đến trường. Trong buổi lễ, học sinh, giáo viên hát Quốc ca đúng lời, đúng giai điệu thay vì bật nhạc. Đặc biệt, các trường quan tâm chào đón học sinh đầu cấp, nhất là học sinh lớp 1 mới từ trường mầm non chuyển lên nhiều bỡ ngỡ. Riêng trường mầm non, lễ khai giảng tổ chức gói gọn trong 60 phút, tạo ấn tượng tốt cho trẻ. Ngay sau lễ khai giảng, các trường ổn định, duy trì nền nếp học tập, chú trọng xây dựng văn hoá học đường, tuyệt đối đảm bảo an toàn cho học sinh. Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở chỉ đạo các trường rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh như đường điện, cây xanh, vệ sinh trường lớp. Kiểm tra điều kiện, quy trình bếp ăn bán trú đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. "Thành phố có hướng dẫn về thu chi, yêu cầu các trường công khai khoản thu, chi ngay từ đầu năm học, tuyệt đối không để xảy ra lạm thu", ông Cương nói. TPHCM: NIỀM VUI TẠI NHỮNG NGÔI TRƯỜNG MỚI Năm học 2024 - 2025, TPHCM đưa vào sử dụng 23 dự án, với 476 phòng học mới, tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng. Ngày 5/9, TPHCM sẽ đưa vào sử dụng 18 dự án với 413 phòng học mới, trong đó số phòng học tăng thêm là 359. Từ sau ngày 5/9 đến hết tháng 12/2024, dự kiến thành phố sẽ đưa vào sử dụng thêm 63 phòng học mới với tổng mức đầu tư hơn 267 tỷ đồng. Rộn rã niềm vui và tiếng cười là không khí của buổi lễ khai giảng sớm tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (quận 12) diễn ra sáng 4/9. Đây là một trong những trường đầu tiên tại TPHCM tổ chức lễ khai giảng, trong khi hầu hết có lịch khai giảng vào ngày 5/9. Trường Tiểu học Trần Quốc Toản được xây dựng khang trang với 20 phòng học, phòng học bộ môn, khối đa năng và các công trình phụ trợ. Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 5.600 m2 với tổng mức đầu tư khoảng 48 tỷ đồng. Năm học 2024 - 2025, trường đón 600 học sinh hai khối lớp 1 và 2, trong đó có 7 lớp 1 với hơn 320 học sinh. Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND quận 12 nhìn nhận, trường sau khi đưa vào sử dụng sẽ giúp giải quyết chỗ học tập và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương. Một ngày trước lễ khai giảng, cô trò Trường THCS Nguyễn Thái Bình (quận 6) tất bật vệ sinh trường lớp và đếm ngược chờ đón buổi lễ khai giảng chính thức vào sáng 5/9. Hơn 20 năm giảng dạy và làm công tác quản lý nhưng đây là lễ khai giảng đầu tiên cô hiệu trưởng Phạm Thị Phương Hồng được làm việc ở ngôi trường mới toanh. “Nhiều phụ huynh thấy cơ sở khang trang thì tưởng đây là trường tư thục, phải nộp học phí 5 - 7 triệu đồng mỗi tháng. Nhiều người vào tận phòng hiệu trưởng hỏi kỹ và khi biết đây là trường công thì mới dám nộp hồ sơ cho con. Tôi áp lực vì quản lý ngôi trường hiện đại. Làm sao để sử dụng cơ sở hiệu quả và công tác giáo dục được nâng cao là điều khiến tôi luôn đau đáu”, cô Hồng chia sẻ và cho biết, trường chính thức đón lứa học sinh đầu tiên vào cuối tháng 8. Những ngày qua, ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Thái Bình được tự chủ tuyển chọn giáo viên giỏi, dày dạn kinh nghiệm để giảng dạy hơn 400 học sinh lớp 6. Những năm tiếp theo, nhà trường sẽ tiếp tục nhận học sinh để lấp Sáng nay (5/9), hơn 23 triệu học sinh trên toàn quốc dự Lễ khai giảng năm học 2024-2025. Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Siêu (Hà Nội) trong ngày khai giảng sớm mùng 4/9 Đổi mới, sáng tạo Không khai giảng ở nơi có nguy cơ sạt lở Hôm qua (4/9), Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gửi công điện tới nhiều tỉnh như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình… yêu cầu ngành Giáo dục và đào tạo theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 3 đồng thời giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra. Tuyệt đối không tổ chức khai giảng tại những nơi mưa lớn có nguy cơ sạt lở, ngập úng. Lên các phương án và kịp di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ, sách vở đến nơi an toàn đảm bảo không hư hại, hỏng hóc, mất mát, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra. KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2024-2025: Điểm trường Ea Rớt nằm giữa trùng trùng núi đồi, cách trở về giao thông, gần như biệt lập với thế giới bên ngoài. 100% học sinh người Mông, trong đó phần lớn thuộc diện hộ nghèo. Buổi lễ diễn ra nhanh gọn nhưng trang trọng với sự tham gia của thầy cô giáo, học sinh, phụ huynh và đại diện chính quyền địa phương. Các em học sinh lớp 1 được các thầy cô dắt tay bước vào lễ khai giảng, đánh dấu một bước ngoặt trong hành trình đi tìm con chữ. Ngoài ra, mỗi em học sinh lớp 1 được tặng 5 cuốn vở. Thầy giáo Nguyễn Hồng Thuần, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cư Pui 2 cho biết, trường có 3 điểm trường lẻ và 1 điểm trường chính. Điểm trường lẻ cách điểm chính 13 cây số. Điểm trường Ea Rớt là điểm trường lẻ khó khăn nhất. Năm học 2024-2025, điểm trường có 7 lớp học với 186 học sinh. Về cơ sở vật chất nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới. Do điểm trường ở xa, đi lại khó khăn nên nhà trường ưu tiên bố trí đủ giáo viên cho điểm trường Ea Rớt. Gia đình các em cách nhau khá xa nên từ giữa tháng 8 trường đã phối hợp với các trưởng cụm vận động, thuyết phục phụ huynh quan tâm đưa con đến điểm trường. Nhà trường cũng đã chuẩn bị đầy đủ để các em có một năm học mới tràn đầy hứng khởi và đạt hiệu quả. 10 NĂM, 2 LẦN ĐƯỢC KHAI GIẢNG Điểm trường 179, Trường Tiểu học Liêng Srônh ở huyện Đam Rông, Lâm Đồng thành lập năm 2013 nhưng đây là lần thứ 2 tổ chức được khai giảng Khai giảng sớm ở “cổng trời” Ea Rớt Ngày 4/9, Trường Tiểu học Cư Pui 2 (xã Cư Pui, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) tổ chức lễ khai giảng tại điểm trường Ea Rớt. Đây là điểm trường khó khăn nhất thuộc Trường Tiểu học Cư Pui 2. Học sinh Tiểu học Liêng Srônh (Đam Rông, Lâm Đồng) tham gia Lễ khai giảng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==