Tiền Phong số 248

THỨ TƯ 4/9/2024 SÕ 248 0977.456.112 KHẨN TRƯƠNG ỨNG PHÓ BÃO YAGI TRANG 3 CHUYỆN HÔM NAY Vượt qua chính mình XEM TIẾP TRANG 4 n HUY THỊNH TRANG 4 TRANG 11 Những công trường tất bật thi công xuyên lễ TRANG 5 TRANG 8 + 9 Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh (2/9), nhiều công trường thi công các dự án hạ tầng giao thông trên cả nước vẫn sáng đèn và làm việc thâu đêm. HÀNG TRĂM ĐỐI TƯỢNG GÂY MẤT AN NINH TRẬT TỰ BỊ XỬ LÝ CẢNH SÁT 141 HÀ NỘI LÀM VIỆC XUYÊN LỄ QUỐC KHÁNH: Phấn đấu tăng trưởng GDP cả năm đạt 7% Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quÕc gia, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; phấn đấu tÕc độ tăng trưởng GDP cả năm 2024 đạt khoảng 7%. Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo về Dự án nghiên cứu lấn biển phục vụ khu dịch vụ thương mại tự do ở Đà Nẵng, ngày 1/9 ẢNH: NHẬT BẮC TRANG 3 Nhiều dự án bất động sản “đắp chiếu” rầm rộ bán trở lại DỊP LỄ QUỐC KHÁNH: Du lịch bội thu BỘ TRƯỞNG BỘ GD&ĐT NGUYỄN KIM SƠN: Trước thềm năm học mới, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trao đổi với PV Tiền Phong về những nội dung, phần việc quan trọng trong năm học 2024-2025, cũng là năm “về đích”, chÕt lại chặng đường triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đổi mới thi tÕt nghiệp trung học phổ thông với nhiều thử thách cho toàn ngành. TRÁNH RỦI RO THI, nâng vị thế giáo viên TRANG 6 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trò chuyện với học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi tÕt nghiệp THPT 2024 ẢNH: XUÂN PHÚ

2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 4/9/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN - Vậy là sắp đến Trung thu rồi đấy Mõ nhề… - Trung thu của trẻ thơ chứ Mõ tuổi này rồi cũng không đắm đuối lắm! - Mõ cứ nói thế. Mỗi người chọn cho mình một cách đón Trung thu khác nhau, chị Hằng đâu của riêng ai! - Với Mõ, Trung thu lo nhiều hơn vui… - Buông xả đi Mõ, lo cả đời rồi dành một ngày hoan hỉ đi cho trọn vẹn. Cho mọi người được hỏi, Mõ còn lăn tăn nỗi lo gì? - Mọi người thấy rồi đó thôi, cứ đến dịp này là bánh trung thu “ba không” bủa vây người tiêu dùng. Không xuất xứ, không hạn dùng, không vệ sinh an toàn thực phẩm… - Ối! Tưởng chuyện gì. Quẳng gánh lo đi Mõ. Mách nhỏ cho Mõ mẹo của người tiêu dùng thông thái khi chọn bánh Trung thu nhé. Mõ chỉ mua và ăn loại bánh nhà làm… - Như thế mọi người đã chắc chắn là người tiêu dùng thông thái chưa? - Chắc hơn cua gạch! - Bé cái nhầm! Người ta quảng cáo nhà ba đời làm bánh Trung thu nhưng rất nhiều sự thật đã được hé lộ… - Sự thật nào? Sự thể ra làm sao? - Đây! Nhiều đoàn kiểm tra đến các cơ sở sản xuất đó và xác nhận đúng là bánh nhà làm, nhưng nhân bánh: mua trên mạng; vỏ bánh cũng nhập trôi nổi luôn; bao bì muốn hãng nào, hiệu nào, ới síp pơ là đáp ứng luôn theo yêu cầu của những khách hàng khó tính nhất… - Thật không Mõ? Nếu thế thì khác chi loại bánh “ba không”? - Mõ đã bảo mà… MÕ LÀNG Đã bảo mà… TIN Ngày mai, Tổng thống Guinea-Bissau thăm Việt Nam Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-8/9, Bộ Ngoại giao thông báo. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và mong muốn phát triển quan hệ hợp tác nhiều mặt với các quốc gia bạn bè ở châu Phi, trong đó có Guinea-Bissau. Đây là nền tảng quan trọng để hai nước xây dựng tin cậy chính trị và hợp tác cùng phát triển. Guinea-Bissau (nằm ở Tây Phi) có diện tích hơn 36.000 km2, là một trong những quốc gia nhỏ nhất ở châu Phi. BÌNH GIANG Lâm Đồng kiến nghị Chính phủ tháo gỡ khó cho 2 dự án cao tốc Ngày 3/9, UBND tỉnh Lâm Đồng có báo cáo, nêu một số khó khăn vướng mắc liên quan đến 2 dự án cao tốc Tân PhúBảo Lộc, Bảo Lộc-Liên Khương, kiến nghị Chính phủ tháo gỡ. Cụ thể, 2 dự án cao tốc này gặp khó khăn về nguồn vốn, chưa được áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu nên khó thu hút nhà đầu tư; chồng lấn với quy hoạch khoáng sản thời kì 20212030, tầm nhìn 2050 (theo Quyết định số 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng) với diện tích trên 224 ha. Ngoài ra, các khu tái định cư cho 2 dự án trên vướng với quy hoạch khoáng sản. Vì vậy, tỉnh Lâm Đồng đề xuất Chính phủ xem xét bổ sung vốn ngân sách cho 2 dự án đường cao tốc 3.332 tỷ đồng (cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc 2.410 tỷ đồng và Bảo Lộc-Liên Khương 922 tỷ đồng). Tỉnh cũng kiến nghị Chính phủ cho phép dự án cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc được áp dụng cơ chế chia sẻ doanh thu giảm theo quy định. Tỉnh cũng kiến nghị Chính phủ giao Bộ KH&ĐT chấp thuận điều chỉnh phân bổ 2.000 tỷ đồng từ ngân sách cho dự án, để bố trí cho tỉnh Đồng Nai 420 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Lâm Đồng 1.580 tỷ đồng... THÁI LÂM Do lượng xe trên cao tốc Bắc Nam đoạn từ Hà Nam về Hà Nội tăng cao trong chiều 3/9, Cảnh sát giao thông (CSGT) đã điều tiết, nắn các dòng xe đi vào QL1A hoặc sang Hưng Yên để về nội đô Hà Nội. Ngày 3/9, các tuyến đường trở về Hà Nội lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng rất cao. Ghi nhận của PV Tiền Phong, thời điểm trưa và chiều, trên các tuyến cao tốc như Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nghi Sơn - Diễn Châu, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn…. đã xảy ra ùn tắc cục bộ. Cụ thể, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình ùn ứ xảy ra tại đoạn từ nút giao Liêm Tuyền đến nút giao Vực Vòng (Phủ Lý, Hà Nam); cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu ùn ứ tại khu vực gần hầm Trường Vinh; cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn ùn ứ tại đoạn qua khu vực ga Kép (Bắc Giang)… Tại các cửa ngõ và đường vành đai Hà Nội, ùn tắc đã xảy ra, như khu vực nút giao Pháp Vân, đường Vành đai 3 trên cao và dưới thấp đoạn qua Công viên Yên Sở, nút giao Cổ Linh (Long Biên), nút giao Thanh Xuân, Trung Hòa, Mai Dịch… Thông tin với PV Tiền Phong, Thiếu tá Đinh Vạn Sơn, Phó Đội trưởng Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) cho biết, lượng phương tiện trên cao tốc chiều hướng về nội thành Hà Nội tăng gấp 2, gấp 3 so với các ngày trước đó. Trên các tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình và Mai Sơn - Quốc lộ 45, đội đã tăng cường 100% quân số để chốt trực hướng dẫn, điều tiết giao thông và sẵn sàng “đóng” cao tốc nếu ùn tắc kéo dài xảy ra. Để tránh nguy cơ ùn tắc kéo dài, trưa 3/9, Cục CSGT phối hợp với CSGT các tỉnh thành Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình… tổ chức phân luồng cho xe từ các tỉnh phía Nam về nội thành theo 4 hướng để giảm tải lưu lượng xe cho cao tốc. Trong 4 hướng này, có hướng cho xe đi vào QL1A, QL6 và rẽ Quốc lộ 38 - qua cầu Yên Lệnh (Hưng Yên) để về Hà Nội. Tuy nhiên, do lượng xe liên tục tăng cao, nên từ 13 đến 14h chiều, CSGT và Cảnh sát cơ động chốt trực trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình đã “đóng” đường cao tốc với các loại xe tải từ 10 tấn trở lên đi cao tốc về nội thành Hà Nội, từ nút giao Liêm Tuyền (Hà Nam) đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Các loại xe trên được hướng dẫn đi sang QL1A, QL6 và QL38 qua cầu Yên Lệnh (Hưng Yên) để về Hà Nội. ANH TRỌNG PHÂN LUỒNG TỪ XA, GIẢM TẢI PHƯƠNG TIỆN VỀ HÀ NỘI Chiều 3/9, kết thúc kỳ nghỉ lễ, khu vực các cửa ngõ, bến xe, sân bay tại TPHCM tương đối thông thoáng. Trong khi đó, tại bến phà Cát Lái nối Đồng Nai với TPHCM, ô tô nối đuôi hàng cây số ở phía bờ huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) để chờ phà. Tại bến phà Cát Lái, từ hơn 16 giờ ngày 3/9, dòng ô tô ùn ùn dồn về phía bờ huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) để chờ phà, kéo dài hơn 2 km. Anh Hà Thế Nam (ngụ quận 7, TPHCM), nói: “Xe nhích từng chút một, hơn 30 phút vẫn chưa đến lượt xuống phà”. Đại diện đơn vị vận hành phà Cát Lái cho biết, trong dịp nghỉ lễ, đơn vị đã huy động tối đa phương tiện và nhân lực để giải tỏa hành khách, phương tiện. Do 3/9 là ngày cuối của kỳ nghỉ, lưu lượng phương tiện gia tăng đột biến nên xảy ra tình trạng quá tải vào chiều, tối. Nhiều năm qua, bến phà Cát Lái (nối TPHCM - Đồng Nai) liên tục ùn tắc trong dịp cao điểm lễ, Tết. Vì vậy, TPHCM và Đồng Nai đang lên phương án xây dựng cầu để thay thế phà Cát Lái. n Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, trong ngày 3/9, sân bay dự kiến khai thác 679 chuyến bay với hơn 110.000 lượt hành khách, trong đó có hơn 50.000 hành khách đi và 60.000 hành khách đến, bằng với mức trung bình của ngày thường. So với dự kiến, trong ngày cao điểm 3/9, số lượng khách tại Tân Sơn Nhất giảm khoảng 15.000 lượt. Trong suốt kỳ nghỉ lễ, sân bay thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn ứ khách và tắc nghẽn giao thông. HỮU HUY - NHÀN LÊ Bến phà Cát Lái ùn tắc kéo dài Cảnh sát giao thông và Cơ động đứng làm hàng rào “mềm” điều tiết xe đi vào nội đô Hà Nội chiều 3/9

3 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 4/9/2024 Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện về điều hành dự toán ngân sách nhà nước gửi bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo công điện, 8 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 78,5% dự toán trong điều kiện đã thực hiện chính sách miễn, giảm, gia hạn nhiều loại thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất và các khoản thu ngân sách khác. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn, áp lực lạm phát còn lớn, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp. Để bảo đảm giữ vững cân đối NSNN các cấp trong mọi tình huống, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP cả năm 2024 đạt khoảng 7%. Về thu NSNN, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy định thuế đối với nhà, đất; mở rộng và chống xói mòn cơ sở thuế, khai thác các nguồn thu còn dư địa, mở rộng cơ sở thu mới; cùng với đó, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hơn nữa chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thu, nhất là thu từ giao dịch thương mại điện tử, nhà cung cấp nước ngoài, triển khai cổng dữ liệu thông tin về sàn thương mại điện tử và mở rộng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoạt động, cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng, nhất là dịch vụ ăn uống... Đối với năm 2025, ngoài số tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo quy định, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị phấn đấu tiết kiệm thêm khoảng 10% chi thường xuyên tăng thêm của dự toán năm 2025 so với dự toán năm 2024 để dành nguồn giảm bội chi NSNN hoặc cho các nhiệm vụ cấp thiết, phát sinh, thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội hoặc bổ sung cho chi đầu tư phát triển. Thực hiện chi ngân sách theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; tập trung nguồn lực thực hiện chính sách cải cách tiền lương, các chính sách, chế độ an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. VĂN KIÊN Phấn đấu tăng trưởng GDP cả năm đạt 7% Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP cả năm 2024 đạt khoảng 7%. Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo về Dự án nghiên cứu lấn biển phục vụ khu dịch vụ thương mại tự do ở Đà Nẵng, ngày 1/9 ẢNH: NHẬT BẮC Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ BHYT - Bộ Y tế, thông tin, số thu của quỹ BHYT đạt 126.000 tỷ đồng/ năm (năm 2023). Nguồn thu này tăng thêm từ tháng 7 năm nay do tăng mức lương cơ bản. Hiện tại, quỹ BHYT kết dư khoảng 40.000 tỷ đồng. Với nguồn kết dư này, dự thảo Luật BHYT đề xuất thêm các quyền lợi cho người bệnh. Theo đó, dự thảo Luật BHYT sửa đổi, bổ sung đang đề xuất lựa chọn một số bệnh mà biết rõ người dân cần lên tuyến trên điều trị và không nhất thiết phải có giấy chuyển viện nhiều lần, vừa thuận tiện cho người dân, vừa tránh phát sinh khám chữa bệnh trùng lặp 2 lần, tức là vừa khám ở tuyến dưới, đồng thời khám lại ở tuyến trên khi chuyển viện. Sở Y tế địa phương có trách nhiệm ban hành các danh mục dịch vụ y tế mà địa phương chưa thực hiện, căn cứ trên thực tế đã thẩm định, cấp phép hành nghề, để người dân biết, chủ động lên tuyến trên khi có bệnh. Hiện nay, đối với một số bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo, cần sử dụng kĩ thuật cao, cần điều trị tại các cơ sở y tế tuyến trên, người dân đang phải đi theo trình tự lấy giấy chuyển viện trong năm, gây tốn kém, mất thời gian. Hoặc trường hợp mắc một số bệnh mạn tính, sau khi được chẩn đoán, kê đơn ở tuyến trên, người bệnh có thể chuyển về tuyến dưới để theo dõi, điều trị và được hưởng phạm vi thuốc, dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế như cơ sở khám chữa bệnh chuyên sâu. Bà Trang cho biết: “Đề xuất này của Bộ y tế nhằm đảm bảo quyền lợi của người mắc bệnh mạn tính, dù ở tuyến trên hay tuyến dưới thì người bệnh đều được hưởng phạm vi quyền lợi và thuốc tốt nhất, phù hợp với năng lực của cơ sở y tế”. Dự thảo cũng đề xuất một số trường hợp dù đăng kí khám chữa bệnh ban đầu ở bất kì đâu nhưng nếu khám chữa bệnh ở trạm y tế xã, phòng khám đa khoa khu vực, trung tâm y tế huyện cũng hưởng 100% quyền lợi. Đây là điểm khích lệ người bệnh đến với các cơ sở y tế ban đầu. Bên cạnh đó, hiện nay một số điều trị về tật khúc xạ như lác, cận thị, quỹ BHYT mới chi trả cho trẻ dưới 6 tuổi thì tại dự thảo này, Bộ Y tế đề xuất chi trả cho trẻ dưới 18 tuổi. Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi người bệnh, dự thảo luật BHYT đề xuất: các bệnh viện sẽ thanh toán cho người bệnh, sau đó, các chi phí này sẽ được quỹ BHYT thanh toán với bệnh viện. “Tuy nhiên, việc thanh toán trực tiếp cũng không mở quá để tránh việc các bệnh viện không chịu đấu thầu, nhưng vẫn đảm bảo quyền lợi của bệnh nhân BHYT”, bà Trang nói. Lãnh đạo Vụ BHYT cho biết, hiện nay, quỹ BHYT thanh toán việc chi trả vận chuyển người bệnh từ huyện lên tỉnh, từ tỉnh lên trung ương, trong khi việc vận chuyển người bệnh giữa các cơ sở cùng cấp, cùng chuyên môn kĩ thuật chưa được thanh toán. Lần này, Bộ Y tế đề xuất, cứ người bệnh có chỉ định được chuyển cơ sở điều trị được BHYT thanh toán chỉ định. Theo Vụ trưởng Vụ BHYT, Bộ Y tế đề xuất mở rộng quyền lợi khám, chữa bệnh và cắt giảm thủ tục hành chính phiền hà. Các đề xuất đều có đánh giá tác động chính sách, trong đó, thuận lợi hơn cho người bệnh BHYT và đề xuất trên nguyên tắc cân đối thu - chi, để đảm bảo cho người bệnh BHYT được tiếp cận dịch vụ y tế. HÀ MINH Đề xuất tăng quyền lợi cho người bệnh Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương quyết liệt hơn nữa trong triển khai chuyển đổi số, quy định về hóa đơn điện tử, nhất là đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong thu, chi ngân sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, mở rộng cơ sở thu và chống thất thu thuế, nhất là từ thương mại điện tử để bù đắp số thu bị giảm do thực hiện các chính sách hỗ trợ. Bộ KH&ĐT đôn đốc, kịp thời hướng dẫn xử lý các vấn đề phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Dự kiến, Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại phiên họp tháng 9/2024, kịp trình Quốc hội xem xét tại kì họp thứ 8. Bộ Y tế đề xuất tăng quyền lợi cho người có bảo hiểm y tế Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) đang được Bộ Y tế lấy ý kiến nhân dân đã đề xuất nhiều quyền lợi bổ sung về BHYT cho người tham gia. Khẩn trương ứng phó bão YAGI Ngày 3/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính có công điện chỉ đạo các bộ ngành, địa phương khẩn trương triển khai ứng phó cơn bão số 3. Dự báo, đây là cơn bão có cường độ rất mạnh, sức gió mạnh nhất trên biển có thể đạt cấp 13, giật cấp 16, khả năng rất cao ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Thủ tướng yêu cầu các địa phương căn cứ tình hình cụ thể, chủ động quyết định việc cấm biển đối với tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch; chủ động tổ chức sơ tán người dân ra khỏi các nhà yếu không đảm bảo an toàn, khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở, nhất là ở cửa sông, ven biển; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, đê điều; bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chống ngập úng khu đô thị và khu công nghiệp. Với khu vực miền núi, Thủ tướng yêu cầu chủ động di dời, sơ tán dân tại khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT phối hợp chặt chẽ với Bộ TN&MT, các bộ, ngành, địa phương liên quan kịp thời triển khai có hiệu quả công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản, kịp thời báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền. Bộ trưởng Bộ TN&MT theo dõi chặt chẽ, tăng cường bản tin dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến bão, mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để các cơ quan liên quan và người dân biết chủ động triển khai biện pháp ứng phó. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng đóng trên địa bàn rà soát phương án ứng phó, chủ động tổ chức triển khai lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, lũ, sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn. Bộ trưởng các Bộ GTVT, Công Thương và bộ, ngành có liên quan chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương triển khai công tác bảo đảm an toàn cho hoạt động dầu khí trên biển, khai thác khoáng sản và hệ thống lưới điện; vận hành đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện; đảm bảo an toàn giao thông... VĂN KIÊN

4 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 4/9/2024 Những ngày nghỉ lễ 2/9, công trường thi công Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành, Đồng Nai vẫn sáng đèn. Ông Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc phụ trách Ban điều hành gói thầu 5.10, của dự án, cho biết: “Chúng tôi tranh thủ làm 3 ca, cả ngày lẫn đêm, kể cả ngày lễ, Tết cũng không nghỉ nhằm đảm bảo tiến độ. Đây là công trình trọng điểm quốc gia nên anh em sẵn sàng gác lại chuyện riêng để phục vụ cho công trình”. Theo ông Thuận, nhà ga hành khách có tổng diện tích sàn khoảng 376.000 m2 đã hoàn thành toàn bộ phần bê tông cốt thép cột; cơ bản hoàn thành dầm sàn các lầu và bắt đầu triển khai thi công kết cấu thép. Cùng với việc thi công phần thô, các đơn vị đặt hàng trang thiết bị với nhà cung cấp để sản xuất, gia công cấu kiện theo tiến độ đề ra. Đại diện Ban Quản lý Dự án sân bay Long Thành cho biết, dịp lễ, các nhà thầu huy động hơn 8.000 nhân lực, máy móc đồng loạt thi công 4 gói thầu lớn tại sân bay Long Thành, gồm: nhà ga hành khách, đường băng, 2 tuyến giao thông kết nối và Đài kiểm soát không lưu. Dự kiến trước ngày 31/8/2026, các nhà thầu sẽ hoàn thành toàn bộ nhà ga. Liên danh nhà thầu đã đặt mục tiêu rút ngắn tiến độ từ 20 - 30 ngày so với hợp đồng. Với hạng mục xây dựng đường cất, hạ cánh (đường băng) số 1, thiết bị hỗ trợ hạ cánh chính xác đã sản xuất xong, đến tháng 10 tới sẽ vận chuyển về Việt Nam và trong tháng 12 sẽ lắp đặt. Các đơn vị phấn đấu hoàn thành hạng mục đường băng số 1 trước ngày 30/4/2025. Có mặt trên công trường xây dựng đường cất hạ cánh số 1, ông Nguyễn Văn Sơn (quê ở Nghệ An), thợ đóng cốp pha, chia sẻ: “Dịp lễ này, chúng tôi vẫn thay nhau làm 3 ca trên công trường. Gắn bó với công trình xây dựng đường băng từ ngày đầu khởi công, đến nay đã hơn 1 năm. Các dịp lễ, tết, tôi đều ở lại công trường làm việc theo phát động của nhà thầu, quyết tâm hoàn thành vượt tiến độ đề ra”. Với hai tuyến giao thông kết nối, liên danh nhà thầu đang cấp phối đá dăm, bắt đầu rải thử gia cố xi măng (CTB). Đến nay, hai tuyến giao thông đã hoàn thành khoảng 55% khối lượng công việc. Công trình dự kiến đến cuối năm 2025 sẽ thông xe. Về Đài kiểm soát không lưu (tổng chiều cao 123 m), dự kiến trong tháng 9/2024 sẽ hoàn thành toàn bộ phần bê tông, sau đó bắt đầu lắp đặt kết cấu thép và thiết bị. Các đơn vị phấn đấu đến 30/4/2025 sẽ cơ bản hoàn thiện để phục vụ bay hiệu chuẩn. Trong khi đó, tại TPHCM, nhà ga hành khách T3 là dự án trọng điểm được kỳ vọng sẽ giải quyết căn bản tình trạng quá tải tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Dịp nghỉ lễ vừa qua, đã có hơn 2.500 kỹ sư và công nhân làm việc xuyên dịp nghỉ lễ. Ông Lê Khắc Hồng, Trưởng ban Quản lý dự án, cho biết, sản lượng thi công dự án nhà ga T3 hiện đạt xấp xỉ 70%, bao gồm các hợp đồng thiết bị, vật tư đã ký hợp đồng. Việc triển khai thi công dự án luôn được kiểm soát tiến độ. Các nhà thầu đang lắp dựng kết cấu thép, vách kính và lợp mái nhà ga. Bên trong khu vực nhà ga, các hạng mục gồm hệ thống điện, cấp thoát nước… đang được thi công. Để dự án hoàn thành đúng dịp 30/4/2025, đại diện Ban quản lý dự án cho biết, sau lễ sẽ tiếp tục huy động tối đa nhân lực cùng máy móc, trang thiết bị để duy trì thi công “3 ca 4 kíp”. TĂNG TỐC VỀ ĐÍCH Một dự án trọng điểm quốc gia khác là công trình xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa (kết nối nhà ga T3 - cảng HKQT Tân Sơn Nhất) cũng được duy trì thi công suốt dịp lễ vừa qua. Theo ghi nhận của phóng viên sáng 2/9, công trường của dự án tất bật và nhộn nhịp với hoạt động thi công diễn ra liên tục. Tại gói thầu số 11 (xây dựng cầu cạn, đường, vỉa hè, thoát nước, tổ chức giao thông từ mố M1 đến trụ T15) luôn duy trì số lượng cán bộ, công nhân là 50 người mỗi ca làm việc. Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông, chủ đầu tư) Lương Minh Phúc cho biết, dự án này có vai trò hết sức quan trọng, trực tiếp kết nối với dự án trọng điểm khác là nhà ga T3. Do đó, giữa tháng 8 vừa qua, Ban Giao thông đã tổ chức thông xe gói thầu số 9 (hầm chui nút giao Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện) và tiếp tục phát động 130 ngày thi đua đưa toàn dự án về đích vào ngày 31/12 tới. Theo ông Phúc, dịp lễ vừa qua, công trường các dự án trọng điểm tại TPHCM vẫn duy trì các mũi thi công để đảm bảo tiến độ. Dự kiến, dự án nút giao Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ sẽ thông xe nhánh hầm chui HC-02 vào tháng 9 và nhánh hầm chui HC01 trong tháng 12 tới. Trong tháng này, hai gói thầu đầu tiên của dự án nút giao thông An Phú gồm cầu Bà Dạt và cầu Giồng Ông Tố 2, sẽ hoàn thành. Các nhà thầu phấn đấu đến cuối năm nay sẽ thông xe hầm chui đầu tiên và trong năm 2025 sẽ hoàn thành các hạng mục còn lại, gồm hầm chui thứ hai và bốn cầu vượt để đưa dự án vào phục vụ người dân. Tại Dự án đường Vành đai 3 - TPHCM (đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch), Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ GTVT) cho biết, dịp lễ 2/9, các đơn vị huy động hơn 10 mũi thi công cầu và đường. Đến nay, dự án đã hoàn thành 65% khối lượng công việc, dự kiến sẽ thông xe vào tháng 9/2025. MẠNH THẮNG - HỮU HUY Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hàng nghìn lao động trên công trường nhiều dự án trọng điểm ở Đồng Nai, TPHCM vẫn thi công xuyên suốt để đảm bảo tiến độ. Những công trường tất bật thi công xuyên lễ CHUYỆN HÔM NAY Bất chấp thời tiết mưa nắng thất thường, hàng trăm kỹ sư và công nhân trên công trường thi công xây dựng nút giao thông An Phú, hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, nhà ga T3 sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất... ở TPHCM vẫn tất bật với cường độ làm việc “3 ca, 4 kíp”. Cách đó vài chục cây số, gần 10 nghìn kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc thiết bị cũng đang tất bật thi công 4 gói thầu lớn của dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, quyết tâm chạy nước rút với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” để hoàn thành Nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, Đài kiểm soát không lưu... vượt tiến độ đề ra. Và, không chỉ có thế, cách đó hàng trăm cây số, trên công trường thi công cao tốc Bắc - Nam, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, hàng nghìn kỹ sư, công nhân chia làm nhiều mũi thi công, miệt mài làm việc xuyên lễ với cường độ 24/24. Là một kỹ sư tham gia thực hiện dự án này, bạn tôi kể, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là đoạn tuyến có nhiều hầm xuyên núi nhất trên tuyến cao tốc Bắc - Nam. Trong những ngày cả nước nghỉ lễ, nhiều người thong dong đi du lịch, về quê thì nhiều công nhân ở đây phải đu bám vào vách núi để thi công ta luy, bàn tay nhiều người rướm máu vì bị đá cắt... Càng xúc động hơn bởi Tết Độc lập năm nay không phải là lần làm việc xuyên lễ duy nhất. Tại hầu hết các công trình trọng điểm, kể từ khi khởi công, đội ngũ kỹ sư, công nhân lao động đã làm việc không ngừng nghỉ, xuyên suốt các kỳ nghỉ lễ, Tết... hằng năm. Người này kiệt sức thì người khác thay thế, cứ luân phiên như các chiến sĩ bám chốt. Và hầu như lần nào cũng thế, cứ vào dịp nghỉ lễ, Tết, người đứng đầu Chính phủ và nhiều cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước lại có mặt trên công trường, đội nắng, dầm mưa chia sẻ, động viên những người đã hy sinh niềm vui, hạnh phúc cá nhân vì lợi ích chung của cộng đồng xã hội. Có thể nói, công tác tổ chức thi công các dự án án hạ tầng giao thông trọng điểm hiện nay như là một cuộc chiến thực sự. Bản đồ tác chiến chính là những biểu đồ, “đường găng tiến độ” và các mốc thời gian hoàn thành những hạng mục, công trình đã đề ra cũng là nhiệm vụ các chủ đầu tư, nhà thầu phải đạt cho bằng được. Bởi lẽ, chỉ có sớm hoàn thành các công trình, dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như cao tốc, nút giao thông, hầm chui... vấn nạn ùn tắc giao thông tại TPHCM và nhiều địa phương, khu vực trọng yếu trên phạm vi cả nước mới từng bước được giải quyết một cách căn cơ. Không chỉ thế, việc sớm đưa dự án sân bay quốc tế Long Thành vào khai thác không chỉ giải bài toán quá tải về giao thông mà còn góp phần đánh thức tiềm năng và thế mạnh của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Xét ở tầm vĩ mô, cuộc chiến ấy nhằm ngăn chặn sự lãng phí trong đầu tư công, xoá bỏ nghịch lý “có đầy tiền trong kho mà không tiêu được”, sớm đưa những công trình dở dang ấy vào vận hành phục vụ quốc kế dân sinh, đảm bảo cho mạch máu của nền kinh tế lưu thông thông suốt bởi giao thông phải luôn đi trước một bước. “Tướng sĩ một lòng phụ tử/Hòa nước sông chén rượu ngọt ngào”. Chỉ có trên dưới một lòng, dọc ngang thông suốt, những nhiệm vụ tưởng chừng như bất khả thi mới kịp hoàn thành, góp phần phát triển kinh tế và thay đổi bộ mặt đất nước. H.T Vượt qua chính mình TIƒP THEO TRANG 1 Công nhân thi công nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất ẢNH: H.H Công nhân lắp đặt cốp pha thi công đường băng số 1, sân bay Long Thành ẢNH: M.T Đại diện Ban điều hành dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành cho biết, trong đợt nghỉ lễ vừa qua, nhà thầu huy động hàng trăm nhân lực, máy móc, tập trung thi công những hạng mục thuộc “đường găng tiến độ” của dự án. Hiện cao tốc này đã hoàn thành hơn 90% khối lượng, dự kiến sẽ thông xe cuối năm nay.

5 KINH TẾ n Thứ Tư n Ngày 4/9/2024 Để tăng kiểm tra, giám sát đối với tàu cá vi phạm, Văn phòng Ban Quản lý Cảng cá Thanh Hoá luôn duy trì cán bộ trực 24/24 giờ. Không chỉ làm nhiệm vụ hướng dẫn chủ tàu trước khi cập bến, vươn khơi, mà còn theo dõi, giám sát việc chấp hành quy định về giám sát hành trình, vùng khai thác trên biển. Ông Dương Văn Nhung, chủ tàu TH91099 ở phường Quảng Tiến (thành phố Sầm Sơn) chia sẻ, ngư dân, chủ tàu tại địa phương được cán bộ tại cảng cá hướng dẫn thủ tục làm giấy tờ trước khi vươn khơi. Cán bộ quản lý tại cảng cá cũng tuyên truyền để mỗi ngư dân nhận thức rõ việc khai thác đúng vùng, đúng lãnh hải góp phần bảo đảm nguồn lợi hải sản và chấp hành Luật Thủy sản. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do ảnh hưởng của thời tiết, việc khai thác đánh bắt khó khăn nên nhiều tàu công suất lớn để “gỡ” chi phí đã khai thác ở vùng không đúng theo quy định, bị lực lượng chức năng bắt, xử phạt. Anh Lê Văn Hân (Tổ thanh tra kiểm soát nghề cá tại Cảng cá Lạch Hới, thành phố Sầm Sơn) cho biết: Qua theo dõi, giám sát trên hệ thống, chúng tôi phát hiện sai phạm chủ yếu là tàu khai thác không đúng vùng theo quy định và mất kết nối giám sát hành trình. Theo đó, cán bộ trực ban sẽ liên lạc, nắm bắt nguyên nhân và phối hợp xử lý nghiêm tàu cá vi phạm. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị chức năng đã phát hiện lập biên bản xử lý 73 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt hơn 900 triệu đồng. Trong đó số, các vi phạm chủ yếu như khai thác ở vùng không đúng quy định; không duy trì thiết bị giám sát hành trình trong quá trình khai thác trên biển; không viết số đăng ký tàu cá; không thông báo thông tin cho ban quản lý cảng cá trước khi cập và rời cảng; một số loại giấy tờ hết hạn... Ông Lê Xuân Đồng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Thanh Hóa, cho biết, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Sở NN&PTNT tỉnh đã: Niêm yết công khai danh sách tàu cá vi phạm, tàu cá có nguy cơ cao vi phạm IUU; Đồng thời, gửi Tổng cục Thủy sản, sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố ven biển và đơn vị liên quan trong tỉnh để phối hợp kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tàu cá của tỉnh vi phạm theo quy định. HOÀNG LAM Thanh Hóa tăng kiểm tra, kiểm soát tàu cá dễ vi phạm IUU Để cùng với cả nước hoàn thành mục tiêu "gỡ thẻ vàng", cơ quan chức năng tại các cảng cá của Thanh Hóa đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát số lượng tàu cá ra vào cảng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Âu tránh trú bão của tàu thuyền ở phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn ẢNH: PV Dự án HaNoi Melody Residences (Linh Đàm, Hà Nội) do Công ty TNHH đầu tư bất động sản Linh Đàm làm chủ đầu tư mở bán vào năm 2022 và dự kiến hoàn thành vào quý IV/2024. Nhưng, dự án thi công chỉ đến tầng 5 rồi dừng cho đến nay. Thời gian gần đây, dự án được quảng bá rầm rộ bán trở lại với giá bán lên tới 70 - 80 triệu đồng/ m2. Trước đó, dự án từng gây được sự chú ý lớn trên thị trường với chính sách chiết khấu cao lên đến 38% trị giá căn hộ nếu khách hàng thanh toán sớm 95% trị giá căn hộ bằng tiền tự có. Theo mức chiết khấu, vào thời điểm đó giá một căn hộ tại dự án nằm trong khoảng 1,5 - 3,2 tỷ đồng, tương đương khoảng 25 - 28 triệu đồng/m2. Mới đây, vào đầu tháng 8, Công ty Cổ phần trường học Quang Minh, chủ đầu tư Dự án QMS Top Tower (nút giao Vũ Trọng Khánh - Tố Hữu, Hà Nội) cũng thông tin bán trở lại. Dự án này đã được cấp phép xây dựng từ năm 2018, dự kiến hoàn thiện vào năm 2020. Tuy nhiên, sau khi cất nóc vào tháng 4/2020, dự án bất ngờ dừng thi công và “đắp chiếu” từ đó cho đến nay. Dự án cũng có giá bán lên tới 80 triệu đồng/m2. Hay như dự án chung cư cao cấp đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội) của Tập đoàn Tân Hoàng Minh cũng rục rịch bán trở lại với giá bán căn hộ được các môi giới rao hơn 100 triệu đồng/m2. Nhiều dự án đắp chiếu được rao bán trở lại trong bối cảnh giá chung cư ngày một leo thang. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ Xây dựng, mặc dù giá nhà đang ở mức cao nhưng giao dịch thực tế không nhiều. Nguyên nhân dẫn đến nghịch lý trên được Bộ Xây dựng nhận định là giá nhà đang chênh lệch lớn so với thu nhập của người dân, xu hướng này vẫn duy trì do kinh tế khó khăn và thu nhập chưa có dấu hiệu tăng trở lại. Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, khi các luật liên quan bất động sản mới đi vào cuộc sống, sẽ giúp nhiều dự án sớm được gỡ vướng để được triển khai, hoàn thành. Từ đó nguồn cung cho thị trường sẽ gia tăng, góp phần làm giảm áp lực về cung - cầu hiện nay. Giá nhà sẽ giảm dần xuống mức hợp lý, phù hợp hơn với thu nhập người dân. Ông Nguyễn Anh Quê - Chủ tịch G6 Group nhận định, nguồn cung nhà ở tại Hà Nội sắp tới vô cùng lớn. Từ cuối năm 2025, quỹ nhà ở xã hội bắt đầu có khoảng 4.000 căn. Từ năm 2027 đến 2029, quỹ căn nhà ở xã hội và nhà ở thương mại phải lên tới ít nhất hơn 300.000 căn. Điều này sẽ làm giảm nhiệt thị trường chung cư. Hiện tại chỉ có người mua chung cư để ở, còn nhà đầu tư đã chuyển hướng. Trong kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát 6 tháng cuối năm vừa được ban hành, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ khó khăn, tăng cường quản lý thị trường. Các đơn vị này cũng có nhiệm vụ: Kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản của các doanh nghiệp, chủ đầu tư, sàn giao dịch và môi giới bất động sản; Đưa ra giải pháp chấn chỉnh, xử lý các hành vi “thổi giá”, làm giá, đầu cơ và hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh bất động sản (nếu có). NGỌC MAI Nhiều dự án bất động sản “đắp chiếu” rầm rộ bán trở lại Theo thống kê của Sở NN&PTNT Thanh Hóa, tính đến tháng 8/2024, tỉnh này có 6.031 tàu cá, trong đó, vùng khơi có 1.086 tàu đăng ký khai thác; vùng lộng 709 tàu, còn lại là tàu khai thác ven bờ. Hiện nay, việc đánh dấu tàu cá, lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định đã đạt 100%; hơn 80% số tàu còn hạn đăng kiểm, giấy phép, giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm... Dự án QMS Top Tower (Tố Hữu, Hà Nội) rao bán căn hộ 80 triệu đồng/m2 ẢNH: NHƯ Ý Sau một thời gian dài “đắp chiếu”, một số dự án bất động sản đã được mở bán trở lại và đưa ra giá bán (bao gồm cả giá môi giới rao bán) căn hộ tăng vọt. Nỗ lực gỡ “thẻ vàng” nhưng vẫn còn ngư dân vi phạm Theo Cục trưởng Cục Kiểm ngư, Ủy ban châu Âu (EC) cho rằng, cần xử lý nghiêm và triệt để các hành vi khai thác bất hợp pháp để ngăn chặn và tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Với sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương trong xử lý thực tiễn, cải thiện những khuyến nghị của Đoàn thanh tra EC, những nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của Việt Nam đang cải thiện rất nhiều. Cục trưởng Cục Kiểm ngư Nguyễn Quang Hùng, sau gần 7 năm Việt Nam nỗ lực gỡ “thẻ vàng,” ngành thủy sản đã có rất nhiều tiến bộ. Thứ nhất, về khung pháp lý, thể chế, đến nay đã tương đối hoàn thiện, đáp ứng các yêu cầu về khai thác bền vững trong nước, cũng như đáp ứng các quy định về nghề cá của khu vực và thế giới. Thứ hai, hiện nay chúng ta đang quản lý, theo dõi tàu cá ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa trên cơ sở dữ liệu quốc gia cũng như phần mềm quốc gia để quản lý một cách thống nhất các tàu cá ở Việt Nam. Thứ ba, chúng ta đã thiết lập được một hệ thống xác nhận, chứng nhận, truy xuất nguồn gốc để đảm bảo tính pháp lý của sản phẩm thủy sản khi xuất khẩu sang châu Âu và các thị trường khác khi có yêu cầu. Thứ tư, hiện nay các lực lượng thực thi pháp luật trên phạm vi cả nước như: kiểm ngư trung ương, cảnh sát biển, biên phòng... đang từng bước kiện toàn và tăng cường kiểm tra, kiểm soát và quản lý nghề cá một cách chặt chẽ hơn. Bên cạnh việc tuyên truyền thì xử lý nghiêm các vụ vi phạm hành chính đối với hành vi khai thác bất hợp pháp. Ông Hùng cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại. Cụ thể, đặc điểm nghề cá quy mô nhỏ với số lượng tàu cá rất lớn khai thác manh mún trên khắp vùng biển Việt Nam. Do đó, việc quản lý gặp nhiều khó khăn hơn so với các nước trong khu vực. Bên cạnh đó, hiện nay chúng ta đã tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng ngư dân nhưng vẫn còn một bộ phận khoảng 5-10% số ngư dân chưa tuân thủ quy định pháp luật trong khai thác bất hợp pháp, cố tình vi phạm... PV - VIETNAM+

6 KHOA GIÁO n Thứ Tư n Ngày 4/9/2024 Năm học 2024-2025, Chương trình GDPT 2018 sẽ được triển khai ở các lớp cuối cấp và năm đầu tiên đổi mới kỳ thi tốt nghiệp. Bộ GD&ĐT sẽ ưu tiên những giải pháp nào để triển khai nhiệm vụ năm học đặc biệt này, thưa Bộ trưởng? Sau 4 năm học triển khai Chương trình GDPT 2018 , năm học 2024-2025 sẽ hoàn tất chu trình với lớp cuối cùng của các cấp học, ngành sẽ tăng cường đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ. Nghiên cứu và xây dựng đề án, kế hoạch từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Xác định năm học sắp tới quan trọng, Bộ GD&ĐT đã chuẩn bị từng bước từ những năm học trước. Ví dụ, phương án thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 được ban hành, Bộ đã bắt tay vào chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Dự kiến quý IV/2024, Bộ GD&ĐT sẽ ban hành Quy chế thi, trong đó đảm bảo tính ổn định nhằm tạo thuận lợi cho học sinh, giáo viên, nhà trường và địa phương trong thực hiện. Ngoài ra, quá trình chuẩn bị cho kỳ thi cần triển khai thử trên phạm vi đủ rộng để đánh giá trước khi áp dụng vào thực tế. Các sở GD&ĐT đã sẵn sàng phương án triển khai, tập dượt, tránh những rủi ro khi kỳ thi được triển khai chính thức. Đối với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm tới đây là năm đầu tiên học sinh thi theo chương trình GDPT 2018. Do đó, Bộ GD&ĐT đã chuẩn bị để ban hành hướng dẫn cho các địa phương thực hiện, với quan điểm chung là quy định về nguyên tắc, tạo khung để thống nhất trong quản lý, chỉ đạo trên toàn quốc; đồng thời phân cấp cho các địa phương tổ chức phù hợp với thực tế. Chương trình GDPT mới được triển khai trên thực tế đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng, giáo viên bỏ việc; thiếu trường lớp, cơ sở vật chất chưa đáp ứng điều kiện dạy học. Trong bối cảnh như vậy, hiệu quả triển khai chương trình, thay sách giáo khoa ra sao? Nhìn lại 4 năm qua có thể thấy chương trình sắp khép lại một hành trình bằng những kết quả khả quan. Hiện giáo viên, học sinh đã bắt nhịp đổi mới; địa phương đã dành nhiều sự quan tâm, đầu tư và ưu tiên cho triển khai đổi mới; nền giáo dục đã và đang chuyển dịch theo đúng hướng đổi mới là chuyển từ trang bị kiến thức sang tăng cường trang bị phẩm chất, kỹ năng cho người học. Khép lại hành trình đầu tiên cũng là để mở ra hành trình tiếp theo với sự đổi mới đi vào chiều sâu và bền vững. Việc biên soạn, thẩm định SGK phổ thông đáp ứng tốt yêu cầu chất lượng, gia tăng sự hỗ trợ đối với nhà giáo cũng như nỗ lực giảm giá sách trong năm học mới. Về thiếu giáo viên, Bộ GD&DT sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ tham mưu cấp có thẩm quyền phân bổ số chỉ tiêu biên chế còn lại theo Quyết định 72 của T.Ư: Quyết liệt đôn đốc các địa phương tuyển hết số biên chế được giao từ những năm trước và giao bổ sung; Đề nghị các địa phương trong phạm vi thẩm quyền và điều kiện cụ thể về kinh tế - xã hội có các chính sách hỗ trợ phù hợp với đội ngũ giáo viên của địa phương. Năm 2023, khi gặp gỡ, trao đổi với hơn 1 triệu giáo viên, Bộ trưởng đề cập nhiều chính sách, giải pháp để đảm bảo yêu cầu số lượng, chất lượng cũng như đời sống giáo viên. Đến nay, công việc này được triển khai như thế nào? Bộ đã ban hành thông tư hướng vẫn về vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục công lập, làm căn cứ để thực hiện việc trả lương theo vị trí việc làm; nghiên cứu, chuẩn bị dự thảo nghị định quy định về phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, trong đó đề xuất với cấp có thẩm quyền tăng phụ cấp cho giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, đưa đội ngũ nhân viên trường học vào nhóm được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề với mức phù hợp… Thời gian tới, Bộ GD&ĐT cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật nâng cao vị thế của nhà giáo; trong đó Luật Nhà giáo sẽ được trình Quốc hội tạo hành lang pháp lý cho việc ban hành các chính sách đãi ngộ, tuyển dụng, sử dụng, quản lý, tôn vinh, khen thưởng... và trao quyền chủ động cho ngành giáo dục trong việc tuyển dụng, điều động, bố trí giáo viên. Tiếp tục rà soát các quy định về chính sách tiền lương, phụ cấp đối với nhà giáo và cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục công lập làm căn cứ đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ tiền lương, phụ cấp hiện hành phù hợp với thực tiễn, giúp nhà giáo tăng thêm thu nhập, góp phần ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, đồng thời làm cơ sở xây dựng chính sách tiền lương mới khi Luật Nhà giáo được thông qua. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách tiền lương cho đội ngũ nhà giáo, nhân viên trường học còn phụ thuộc rất lớn vào nguồn lực quốc gia cũng như trong mối tương quan với các ngành nghề khác; rất cần có sự thấu hiểu, chia sẻ của các nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của toàn ngành. Bộ GD&ĐT có những giải pháp nào để chấn chỉnh những vấn đề được dư luận quan tâm như bạo lực học đường, tiêu cực trong dạy thêm, học thêm...? Bộ GD&ĐT tiếp tục tập trung các giải pháp lâu dài như: giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật cho học sinh; xây dựng văn hóa học đường; tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ phòng, chống bạo lực học đường, kỹ năng xử lý các tình huống có liên quan tới việc phát sinh bạo lực học đường… Về vấn đề dạy thêm, học thêm, từ góc độ quản lý, Bộ GD&ĐT tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý nếu có vi phạm. Đối với từng sự việc cụ thể, tuỳ theo tính chất, mức độ, đơn vị có các chỉ đạo kịp thời để cùng địa phương chấn chỉnh, xử lý. Cũng cần nói thêm rằng, để giải quyết những hiện tượng nêu trên, bên cạnh nỗ lực của ngành Giáo dục, chúng tôi cũng rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các ngành, các cấp; sự đồng hành, chia sẻ, phối hợp của bậc phụ huynh và toàn xã hội. Cảm ơn ông. HÀ LINH (thực hiện) Trước thềm năm học mới, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn (ảnh) trao đổi với PV Tiền Phong về những nội dung, phần việc quan trọng trong năm học 2024-2025, cũng là năm “về đích”, chốt lại chặng đường triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, đổi mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) với nhiều thử thách cho toàn ngành. BỘ TRƯỞNG BỘ GD&ĐT NGUYỄN KIM SƠN: Tránh rủi ro thi, nâng vị thế giáo viên Ngày 3/9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, tuần 35 vừa qua, thành phố ghi nhận 118 ca sốt phát ban nghi sởi, tăng 53,7% so với trung bình 4 tuần trước (77 ca). Trong đó có 106 ca sởi, gồm 22 ca xác định bởi phòng thí nghiệm và 84 ca nghi ngờ lâm sàng. Tổng số ca sốt phát ban nghi sởi từ đầu năm đến tuần 35 là 644 ca. Các quận, huyện có số ca mắc cao gồm quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn. Trước diễn biến phức tạp của dịch sởi, hệ thống chống dịch từ thành phố đến cấp phường xã, thị trấn đã được kích hoạt. Những trường hợp nghi ngờ mắc sởi khi đến cơ sở y tế thăm khám được chủ động phân luồng, cách ly, phân loại bệnh điều trị. Theo khảo sát của Sở Y tế TPHCM, tỷ lệ bao phủ vắc xin sởi của trẻ trong độ tuổi tiêm chủng của tất cả các quận, huyện chỉ đạt khoảng 91%. Kết quả xét nghiệm các mẫu huyết thanh ở bệnh nhi được lấy từ các bệnh viện, tỷ lệ kháng thể bệnh sởi chỉ đạt khoảng 71%. Để đạt được miễn dịch cộng đồng với bệnh sởi, những ngày qua, chiến dịch tiêm chủng đã triển khai 305 điểm tiêm trên toàn thành phố với mục tiêu sớm đạt độ bao phủ vắc xin sởi hơn 95% cho trẻ. Sau 3 ngày triển khai chiến dịch, thành phố đã tiêm vắc xin sởi cho 12.625 trường hợp. Ngày 3/9 ước tính có thêm 7.221 trẻ được tiêm phòng. Tất cả trẻ được tiêm chưa ghi nhận trường hợp bị phản ứng nặng, công tác tiêm chủng diễn ra an toàn. TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết, cùng với nỗ lực giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, điều trị kịp thời, tránh diễn tiến nặng, tử vong, ngành y tế thành phố đang chủ động triển khai đào tạo cho tuyến trước, cập nhật hướng dẫn điều trị. Đây là những phương án đánh chặn từ xa nhằm tránh tình trạng chuyển bệnh ồ ạt về tuyến cuối gây quá tải lên hệ thống điều trị. Theo ông Châu, tiêm chủng là giải pháp quan trọng hàng đầu đang được ngành y tế triển khai nhằm sớm đẩy lùi dịch sởi. Sau khi nhận được lô vắc xin 300.000 liều sởi - rubella (MR) mua bằng nguồn ngân sách của thành phố ngày 30/8, ngành y tế đã ngay lập tức triển khai chiến dịch tiêm chủng trên toàn thành phố. Xuyên suốt kỳ nghỉ lễ từ ngày 31/8 đến nay, ngành Y tế đã chạy đua với thời gian, tổ chức tiêm chủng trên toàn thành phố. VÂN SƠN Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn trò chuyện với học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) Chạy đua tiêm vắc xin sởi Không nghỉ lễ Quốc khánh, ngành y tế TPHCM đang chạy đua với thời gian để tiêm vắc xin cho trẻ nhằm sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch sởi. Chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh sởi đang được đồng loạt triển khai hơn 300 điểm tiêm tại TPHCM ẢNH: PHÚ KHÁNH Theo báo cáo sơ bộ từ các địa phương, năm học 2024-2025, số giáo viên còn thiếu so với năm học 2023-2024 tăng thêm gần 20.000 người do số học sinh không ngừng tăng dẫn đến số lớp tăng. Cả nước còn khoảng 15,5% số phòng học chưa được kiên cố hóa. Tỷ lệ đáp ứng về thiết bị dạy học theo chuẩn quy định trên phạm vi cả nước còn thấp, mới chỉ đạt 50,6%.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==