Tiền Phong số 241

THỨ TƯ 28/8/2024 SÕ 241 0977.456.112 Lèo tèo tuyển sinh ngành truyền thống PHẢI ĐIỀU CHỈNH vì tuyển sinh ế ẩm Sinh viên nhập học năm 2024 ẢNH: DIỆP AN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng ẢNH: BÁO NHÂN DÂN Văn kiện phải khơi dậy sự tự hào, tự cường, tự lực, tự tin của dân tộc TRANG 6 CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO CỦA NHIỀU TRƯỜNG ĐH: TPHCM công bÕ dịch sởi TRANG 16 TRANG 4 TRANG 12 TRANG 2 TRANG 2 ĐI LẠI DỊP NGHỈ LỄ 2/9: VIỆT-ÚC NHẤT TRÍ HỢP TÁC TRONG CÁC LĨNH VỰC MỚI Tăng cường giao lưu, hợp tác thanh niên Việt Nam – Belarus “Cháy” vé đặt trước, tàu xe không tăng giá TRANG 15 Người Hà Nội hít bụi mịn gấp 9 lần khuyến cáo TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: TRANG 2 TUẤN ANH VÀ CUỘC SỐNG MỚI Ở THIÊN TRƯỜNG SIÊU CÚP QUỐC GIA -CÚP THACO 2023/24:

2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 28/8/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET - Mọi người ơi, cho Mõ tham vấn kế hoạch này với! Mõ thấy nhiều người đầu tư vào giáo dục, thu nhập ổn định, có người phất lên, Mõ định… - Rất khuyến khích! Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai. Chính lẽ đó nhiều chính sách ưu đãi từ thuế đất, thuế doanh nghiệp nên thị trường trường tư trăm hoa đua nở… - Mọi người hào hứng thế nghĩa là đồng ý với hướng đầu tư của Mõ, đúng không? - Còn phải hỏi! Mõ còn lăn tăn điều gì nữa? - Có chút thôi. Mõ thấy vì trăm hoa đua nở nên muốn hút học sinh vào cơ sở của mình là một cuộc chiến không khoan nhượng. - Đúng là có chuyện đó! Nhưng nếu biết cách thì không gì là không thể! - Mọi người bình bàn, góp ý thì dễ chứ với Mõ, đồng tiền liền khúc ruột, sai một li là đi một sự nghiệp. Lúc đó ai thương Mõ đây? - Đừng bi quan thế! Hãy cứ hành động đi. Mách nhỏ Mõ cẩm nang hút học sinh nhé… - Cấm nang này mọi người đã từng chia sẻ với ai chưa? - Cẩm nang, được gọi là bí quyết, là chiêu đâu dễ dàng chia sẻ. Khi Mõ thành công nhớ đến chia phần trăm cho mọi người là được. - Chuyện nhỏ! Quyết luôn! Cho Mõ cẩm nang đi! - Đơn giản lắm! Mõ vay vốn thành lập trường và đưa ra tuyên ngôn rằng, trường miễn phí học phí… - Chớ xui dại Mõ! Không thu học phí làm sao nuôi bộ máy, giáo viên, duy tu, bảo dưỡng, sắm mới cơ sở vật chất? - Mõ khờ lắm! Chỉ cần thông báo miễn học phí thôi phụ huynh ào ào gửi con em vào. Khi chốt chặn được số lượng, Mõ sẽ thu bạt ngàn các khoản phụ phí. Lúc đó, họ tiến thoái lưỡng nan, thôi chi bằng cắn răng nộp… - Hì hì! Tuyệt chiêu! MÕ LÀNG Tuyệt chiêu TIN Tăng cường giao lưu, hợp tác thanh niên Việt Nam – Belarus Ngày 27/8, tại Hà Nội, anh Bùi Quang Huy- Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp anh Sergei Klishevich - Hạ Nghị sĩ, Ủy viên T.Ư Đảng Cộng sản Belarus, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Belarus. Cùng dự có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam; anh Igor Zavalei - Hạ Nghị sĩ, Thành viên Ủy ban Thường vụ Hạ viện của Quốc hội CH Belarus về Chính sách y tế, văn hóa thể chất, gia đình và thanh thiếu niên. Tại buổi tiếp, anh Bùi Quang Huy cho biết, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn coi trọng, đánh giá cao mối quan hệ đặc biệt với các tổ chức thanh niên Belarus. Trên cơ sở hai bên đã thống nhất trong cuộc gặp gỡ tại Belarus tháng 3/2024, anh Huy mong muốn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Belarus có thể ký kết thỏa thuận hợp tác vào đầu năm 2025. Anh Huy nhắc lại một số định hướng lớn trong hợp tác sắp tới mà hai bên đã thống nhất, gồm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho thanh thiếu nhi về lịch sử, văn hóa và mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước; ủng hộ nhau trong các cơ chế đa phương; thường xuyên trao đổi đoàn, thăm hỏi lẫn nhau trong các sự kiện quan trọng của hai quốc gia; chia sẻ kinh nghiệm công tác thanh niên, đoàn kết tập hợp thanh niên. “Việt Nam và Belarus có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, lịch sử hai nước có nhiều nét tương đồng. Chúng ta có trách nhiệm giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước về lịch sử và mối quan hệ tốt đẹp này”, anh Huy nhấn mạnh. Trao đổi tại buổi tiếp, anh Sergei Klishevich thống nhất, tổ chức Đoàn TNCS hai nước cần giữ gìn, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Belarus và truyền lại cho thế hệ trẻ hai nước. Đoàn TNCS Belarus sẽ lan toả đến thanh niên, nhân dân Belarus về tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Anh Sergei Klishevich khẳng định, sẽ ủng hộ Việt Nam không chỉ ở góc độ là tổ chức Đoàn, mà còn với tư cách là một đại biểu Quốc hội và trên các diễn đàn đa phương. XUÂN TÙNG Tại cuộc họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng - Thường trực Tiểu ban, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện trình bày Tờ trình của Tổ Biên tập về dự thảo Báo cáo chính trị. Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của Tổ Biên tập Văn kiện đã làm việc với tinh thần chủ động, trách nhiệm để trình Thường trực Tiểu ban bản dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ 6 sau nhiều lần chỉnh sửa, góp ý. Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Bộ Chính trị xem xét, cho ý kiến, hoàn thiện trình Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII đáp ứng yêu cầu cả về chất lượng và tiến độ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm nên nội dung báo cáo thể hiện ở tầm quan điểm, chủ trương; phải thống nhất nhận thức về khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, sau 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới; khơi dậy được sự tự hào, tự cường, tự lực và tự tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào đường lối đúng đắn, sáng suốt của Đảng, vào mục tiêu và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Bác Hồ kính yêu và toàn thể dân tộc ta đã lựa chọn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, tiếp tục quán triệt sâu sắc những tư tưởng chỉ đạo của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là ba nguyên tắc cơ bản trong việc xây dựng văn kiện: Kiên định và đổi mới; kế thừa và phát triển; kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn với định hướng chính sách. Để Báo cáo chính trị thật sự là sản phẩm trí tuệ của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, Tiểu ban, Tổ Biên tập phải phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể. Trong quá trình thảo luận, bàn bạc, cần cầu thị, lắng nghe, tôn trọng ý kiến lẫn nhau, tạo sự thống nhất cao, nhất là đối với những vấn đề mới, vấn đề khó. Nghiên cứu kỹ các văn bản đã ban hành; tranh thủ sự tham gia đóng góp của các nguyên lãnh đạo, của giới trí thức, các nhà nghiên cứu, quản lý; chú trọng khai thác kết quả nghiên cứu khoa học ở trong nước và quốc tế; những cách làm hay, mô hình mới trong thực tế, nhất là thực tiễn qua 40 năm đổi mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công việc của Tiểu ban, Thường trực Tiểu ban Văn kiện cũng như Tổ Biên tập Văn kiện sắp tới còn rất lớn, thời gian đến Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII không còn nhiều, đòi hỏi phải có sự nỗ lực rất cao để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị; cần tiếp tục dành thời gian, tâm sức thỏa đáng, phối hợp, liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với các tiểu ban, thường trực tổ biên tập các tiểu ban khác để hoàn thành công việc cực kỳ quan trọng và nhiều ý nghĩa này với chất lượng cao nhất và đúng tiến độ. TRƯỜNG PHONG - TTXVN Văn kiện phải khơi dậy sự tự hào, tự cường, tự lực, tự tin của dân tộc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng ẢNH: BÁO NHÂN DÂN Anh Bùi Quang Huy và anh Sergei Klishevich tại buổi tiếp ẢNH: XUÂN TÙNG TPHCM công bố dịch sởi Chiều 27/8 UBND TPHCM đã chính thức công bố dịch sởi và ban hành kế hoạch chủ động ứng phó với bệnh sởi trên địa bàn. Phạm vi công bố dịch được xác định trên phạm vi toàn thành phố. Thời gian xảy ra dịch trên địa bàn thành phố được tính từ tháng 8/2024. Đây là bệnh truyền nhiễm nhóm B lây qua đường hô hấp, có thể dẫn đến biến chứng nặng, tử vong nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách. Cùng với việc công bố dịch, UBND TPHCM giao Sở Y tế chủ trì và phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận huyện và thành phố Thủ Đức triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn phụ trách. Tuần qua, TPHCM ghi nhận hơn 100 ca phát ban nghi sởi, tăng gấp đôi so với trung bình 4 tuần trước. Tính từ đầu năm đến ngày 22/8, thành phố ghi nhận 353 ca sởi, trong khi từ năm 2021 đến 2023 chỉ có một ca xét nghiệm dương tính. VÂN SƠN TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Ngày 27/8, tại Trụ sở Trung ương (T.Ư) Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm- Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì cuộc họp của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị do Tổ Biên tập xây dựng trên cơ sở Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị đã được Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII thông qua.

3 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 28/8/2024 NÊN CÓ KHU GIAM RIÊNG, TÁCH BIỆT VỚI NGƯỜI LỚN Ngày 27/8, tại Hội nghị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chuyên trách lần thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên. Liên quan đến việc bảo đảm thi hành án phạt tù, dự thảo luật quy định: Người chưa thành niên chấp hành án phạt tù tại trại giam riêng hoặc phân trại dành riêng cho người chưa thành niên trong trại giam. Quan tâm đến vấn đề này, ĐBQH Trần Đình Gia (Hà Tĩnh) đánh giá, trại giam riêng hoặc phân trại dành riêng cho người chưa thành niên thể hiện chính sách tốt đẹp của chế độ. Tuy nhiên, việc xây dựng các trại giam riêng rất khó khăn, chưa nói đến điều kiện kinh tế - xã hội. Theo ĐB, nếu xây được cũng chỉ là các trại theo khu vực, cự ly từ quê quán người chưa thành niên đến trại rất xa, trách nhiệm trong thăm nuôi, giáo dục của gia đình sẽ khó khăn. Do đó, ĐBQH đề nghị quan tâm phân trại dành riêng cho người chưa thành niên, khi có điều kiện sẽ xây dựng trại giam riêng cho người chưa thành niên. Cùng mối quan tâm, ĐBQH Phạm Văn Hoà (Đồng Tháp) cho rằng, không nhất thiết xây dựng trại giam riêng cho người chưa thành niên phạm tội. Bởi theo ông, nếu dự thảo luật được thông qua đã thống nhất xử lý chuyển hướng thì nhiều trẻ em không phải nằm trong trại giam mà ở trường giáo dưỡng hoặc ở ngoài cộng đồng, xây thêm trại giam sẽ tốn kém. Tuy nhiên, ông Hòa cho rằng, trẻ vị thành niên nên có khu giam riêng, tách biệt với người lớn, như thế sẽ phù hợp hơn. GIẢM THỜI GIAN TẠM GIAM VỚI TRẺ EM Tại phiên họp, ĐBQH Nguyễn Công Long (Đồng Nai) viện dẫn, Bộ Luật Hình sự hiện hành quy định 14 tội không áp dụng xử lý chuyển hướng đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi và 8 tội không áp dụng xử lý chuyển hướng đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. Trong khi dự thảo này quy định, đối với lứa tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ còn 5 tội danh; đối với lứa tuổi từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi chỉ còn 6 tội danh. Ông Long lo ngại, các hành vi vi phạm ở lứa tuổi này chủ yếu là xâm phạm tính mạng, sức khỏe như giết người, cố ý gây thương tích, hiếp dâm. Đặc biệt là nhóm tội phạm ma túy (mua bán và vận chuyển, tàng trữ trái phép), nhưng dự thảo luật chỉ giữ lại còn tội sản xuất chất ma túy là không áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng. Nếu quy định như vậy có thể dễ dẫn đến lợi dụng, sử dụng người chưa thành niên phạm tội, vì không bị xử phạt. Về lo ngại này, ĐBQH Nguyễn Thị Thủy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp lý giải, với 5 tội danh như giết người, sản xuất trái phép chất ma túy...dứt khoát không được áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng, mà phải áp dụng hình phạt. Còn với 9 tội danh khác, cần hiểu biện pháp xử lý chuyển hướng là khi trẻ phạm các tội danh này vẫn phải áp dụng hình phạt hoặc chuyển hướng vào trường giáo dưỡng. Nghĩa là, dự thảo mới không thay đổi quy định hiện hành của Bộ Luật Hình sự, cũng không thay đổi chế tài xử lý. Theo bà Thủy, với quy định cũ, trẻ vị thành niên phạm tội sẽ phải đi hết giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, sau đó kết thúc phiên tòa, có hình phạt mới được đưa vào trường giáo dưỡng. Vì vậy có nhiều trường hợp trẻ em phạm tội bị tạm giam tới 1 năm mới được đưa vào trường giáo dưỡng. Trong khi đó, dự thảo luật mới sẽ giúp các em có thể chỉ bị tạm giam trong 1 tháng, vì khi đã có đủ hồ sơ, điều kiện thì các em sẽ được chuyển vào trường giáo dưỡng. THÀNH NAM Sửa luật theo hướng giảm thời gian tạm giam với trẻ vị thành niên phạm tội Theo đại biểu Quốc hội, với quy định cũ, trẻ vị thành niên phạm tội sẽ phải đi hết giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, nên nhiều trường hợp bị tạm giam tới 1 năm. Trong khi đó, dự thảo luật mới sẽ giúp các em có thể chỉ bị tạm giam trong 1 tháng, rồi sẽ được xem xét, chuyển vào trường giáo dưỡng. ĐBQH Nguyễn Thị Thủy ẢNH: QH Thông tin tại hội nghị, TS. Nguyễn Xuân Trường- Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính T.Ư nhấn mạnh, thời gian qua, công tác đấu tranh PCTNTC được lãnh đạo, chỉ đạo ráo riết, quyết liệt, có bước đột phá, toàn diện, rõ rệt, đạt nhiều kết quả rất quan trọng. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. TS. Nguyễn Xuân Trường nhấn mạnh, có một số vấn đề thực tiễn đặt ra cần quan tâm giải quyết trong cuộc đấu tranh PCTNTC. Theo đó, vấn đề toàn cầu hoá, hội nhập tác động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là tham nhũng có yếu tố nước ngoài, rửa tiền, bỏ trốn, tẩu tán tài sản. Kinh tế thị trường phát triển, dẫn đến việc phát sinh những tồn tại, mặt trái; cần nhận diện các biểu hiện tiêu cực nảy sinh trong mối quan hệ giữa quyền lực chính trị và quyền lực kinh tế, giữa doanh nghiệp (DN) và người có chức vụ, quyền hạn để đề ra các giải pháp phù hợp, kịp thời. Việc xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực (TNTC) liệu có làm giảm sự đổi mới, sáng tạo, làm chùn bước, nảy sinh tư tưởng làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không dám làm?... XÂY DỰNG VĂN HÓA LIÊM CHÍNH TS. Nguyễn Xuân Trường nhấn mạnh, vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có phát biểu quan trọng tại Phiên họp Ban chỉ đạo T.Ư về PCTNTC: Kiên quyết, kiên trì đẩy lùi TNTC, với cách làm khoa học, phù hợp, biện chứng, toàn diện, hiệu quả hơn; phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, của Đảng lên trên hết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh 3 yêu cầu: PCTNTC phải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, không vì đẩy mạnh PCTNTC mà ảnh hưởng, cản trở phát triển kinh tế, xã hội. Thứ hai, PCTNTC phải được triển khai đến tận cơ sở đảng, chi bộ, phải được sự giám sát của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thứ ba, đặc biệt quan tâm công tác phòng, chống tiêu cực, nhất là các biểu hiện tiêu cực là nguồn gốc, nguyên nhân dẫn đến tham nhũng. Trong số các biện pháp, TS. Nguyễn Xuân Trường cho rằng, cần thiết phải kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, đẩy mạnh giáo dục liêm chính. Hiện nay, theo ông Trường, Ban Nội chính T.Ư đang nghiên cứu soạn thảo Đề án trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục liêm chính. Dự thảo đề án khuyến cáo 7 phương pháp, cách làm về giáo dục liêm chính. Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền sâu rộng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, quy định của Đảng và Nhà nước về PCTNTC; sự nguy hại của TNTC; thúc đẩy sự tự giác, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên về PCTNTC. TRƯỜNG PHONG “Cần nhận diện các biểu hiện tiêu cực giữa người có chức, có quyền với DN” TS. Nguyễn Xuân Trường - Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính T.Ư báo cáo tại hội nghị ẢNH: PV Nghị quyết 98 bước đầu khơi thông nguồn lực cho TPHCM Chiều 27/8, Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội của TPHCM tổ chức phiên họp đánh giá kết quả 1 năm thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố theo nghị quyết này. Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho rằng Nghị quyết 98 đã mở ra cơ chế để khơi dậy nguồn lực, đồng thời tháo gỡ cơ chế để được phân cấp, phân quyền và chủ động hơn. Tuy nhiên, hai điểm này chưa đạt được như mong muốn. Theo ông, có một số cơ chế cần tập trung hơn trong thời gian tới, như xin các cơ chế để triển khai các dự án BT, BOT, các hình thức PPP. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên khºng định Nghị quyết 98 đã bước đầu khơi thông các vấn đề trước đó còn vướng m¹c, đồng thời cũng góp phần chuẩn bị cho giai đoạn trung hạn, dài hạn. Theo đó, Nghị quyết đã góp phần hÖ trợ an sinh xã hội, thúc đẩy các hoạt động thu hút đầu tư, kết cấu hạ tầng, kinh tế xã hội, cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh. Thông tin kết quả 1 năm thực hiện thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 98, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho biết Thủ tướng giao TPHCM 22 nhiệm vụ. Đến nay, TPHCM đã hoàn thành 10/22 nhiệm vụ. Cùng với đó, UBND thành phố cũng đã giao các sở ngành thực hiện 55 nhiệm vụ. UBND trình HĐND TPHCM ban hành 37 nghị quyết để triển khai thực hiện các nhiệm vụ. NGÔ T–NG Sáng 27/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (T.Ư) tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến thông tin chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) và giáo dục liêm chính; quán triệt, triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong Đảng bộ Khối.

4 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 28/8/2024 HẾT VÉ CẢ NỬA THÁNG Tại khu vực phía Bắc: Anh Hoàng Văn Tiến (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, cuối tuần vừa rồi anh lên mạng đặt vé về quê dịp 2/9 nhưng rất bất ngờ khi các nhà xe đều thông báo hết vé. Những nhà xe quen mà anh hay đi cũng không còn chỗ. Một số nhà xe cho biết, nếu khách chấp nhận, có thể sắp xếp cho khách nằm trên sàn do đã bán hết sạch vé gường nằm. Anh Phạm Văn Tuân (Hà Nội) cho biết, dịp lễ năm nay, gia đình anh lên kế hoạch đi Than Uyên (Lai Châu) du lịch. Nhưng dù đặt vé trước cả 10 ngày nhưng cả 3 nhà xe chuyên chạy tuyến Hà Nội - Than Uyên đều thông báo đã bán hết vé ở những khung giờ anh muốn tìm. Không mua được vé, phòng ở đã đặt trước đó, gia đình anh phải điều chỉnh lại kế hoạch, chấp nhận mua vé lên Sa Pa rồi thuê xe đi sang Than Uyên với chi phí tăng thêm 2,5 triệu đồng cho hai chiều (đi và về). Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Sơn Tùng, Phó phòng điều hành Vận tải Công ty TNHH Văn Minh cho biết, DN bắt đầu bán vé dịp 2/9 từ ngày 8/8. Tuy nhiên, lượng khách liên hệ đặt vé dịp lễ năm nay tăng khá nhiều so với năm ngoái, tăng khoảng 40-50% so với ngày thường nên chỉ sau một tuần, toàn bộ vé của nhà xe đã được bán sạch. “Chúng tôi đã lên kế hoạch huy động 100% nhân viên để phục vụ tối đa công suất của nhà xe”, ông Tùng chia sẻ. Không chỉ nhà xe Văn Minh, nhiều nhà xe tuyến Hà Nội - Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh,… cũng thông báo đã hết vé. Đại diện nhà xe An Phú Qúy và Phúc Lợi... (tuyến Hà Nội - Nghệ An) cho biết, đến thời điểm này không còn vé vì lượng khách đặt tăng vọt so với mọi năm. Trên tuyến Hà Nội - Lào Cai, Sa Pa, các nhà xe lớn như Sao Việt, Hà Sơn Hải Vân, Futa Hà Sơn đều... tăng mạnh công suất khai thác. Ông Đỗ Văn Bằng, Giám đốc Công ty Minh Thành Phát cho biết, năm nay, lượng khách đặt vé đi Lào Cai trong dịp 2/9 tăng khoảng 50% so với năm ngoái. DN đã lên kế hoạch tăng từ 80 chuyến/ngày lên 140 chuyến/ngày, đồng thời tăng cường thêm các xe dự phòng để đáp ứng nhu cầu của người dân. Trong khi xe khách “cháy vé”, ngành đường sắt ghi nhận lượng khách đặt vé tăng đáng kể. Tại phía Bắc, theo ghi nhận của phóng viên, hiện chặng Hà Nội - Lào Cai, các tàu đã hết vé trong ngày 30-31/8. Chặng Hà Nội - Vinh ngày 30/8 hầu hết đã kín chỗ. Ngày 31/8 chỉ còn một số chỗ giường nằm trên tàu NA1, khởi hành từ Hà Nội gần 22h. Chặng Hà Nội - Đà Nẵng chỉ còn một số vé giường nằm và ghế ngồi trên tàu SE7 trong ngày 30/8. Giá vé giường nằm tầng 1 khoang 4 giường cao nhất, giá gần 1,1 - 1,4 triệu đồng/lượt tùy lượt tàu, ngày đi. Ở phía Nam, nhu cầu của người dân đến các điểm du lịch tăng cao nên nhiều đoàn tàu đi Nha Trang, Quy Nhơn, Tuy Hòa... đã kín chỗ khoang giường nằm ngày 30-31/8. Tại khu vực phía Nam: Chiều 27/8, thông qua hệ thống đặt vé của ngành đường sắt, PV ghi nhận nhiều chuyến tàu từ TPHCM đi các tỉnh, thành miền Trung vào các ngày cao điểm 30 và 31/8 hầu như đã kín chỗ ở các khoang giường nằm. Khoang ghế ngồi vẫn còn nhưng không đáng kể. Theo đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, các chặng đến những điểm du lịch luôn “nóng” trong dịp nghỉ lễ. Tính đến ngày 27/8, ngành đường sắt đã bán gần 94.000 vé, chủ yếu từ Hà Nội và TPHCM đi các tỉnh trong ngày 30/8, 31/8 và về ngày 3/9. Trong khi đó, khảo sát nhanh một số nhà xe thương hiệu tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức), vé giường nằm các tuyến TPHCM đi miền Trung, Tây Nguyên hầu như đã hết. Đơn cử, tại nhà xe Chín Nghĩa (tuyến TPHCM - Quảng Ngãi), vé giường nằm cho hai ngày cao điểm 30 và 31/8 không còn. Tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), một số nhà xe chạy tuyến TPHCM đi các tỉnh Tây Nguyên (Pleiku, Gia Lai, Đăk Nông,…) như: Đức Đạt, Hữu Khánh, Sáu Bản,... cũng cho biết đã hết vé xe giường nằm. TÀU, XE TĂNG CHUYẾN KHÔNG TĂNG GIÁ VÉ Thông tin với PV Tiền Phong ngày 26/8, ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, qua rà soát công tác phục vụ và tình hình giá vé cước vận tải của hơn 600 lượt/chuyến đang hoạt động ổn định tại Bến xe Giáp Bát đến ngày 26/8, bến xe ghi nhận, các nhà xe, doanh nghiệp vận tải này cam kết không điều chỉnh theo hướng tăng giá cước vận tải trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, thời gian bắt đầu từ ngày 30/8 đến 4/9/2024. Ông Trần Ngọc Hòa, Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cũng cho biết, tại Bến xe Mỹ Đình hơn 700 lượt/ chuyến xe xuất bến mỗi ngày qua rà soát ngày 26/8, bến xe cũng không ghi nhận các nhà xe, doanh nghiệp vận tải chủ quản thông báo tăng giá cước. Ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, lượng khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay sẽ tăng cao từ chiều 30/8 đến 31/8 và sẽ giảm về mức bình thường vào ngày 1 và 2/9. Sau đó, nhu cầu sẽ tăng trở lại từ ngày 3/9 kéo dài sang ngày 4/9. Hiện tại, lượng khách qua Bến xe Giáp Bát dự kiến tăng 350% so với ngày thường; Bến xe Gia Lâm tăng 250%, Bến xe Mỹ Đình tăng hơn 350%. Ông Hùng khẳng định, dịp Quốc khánh 2/9 này xe khách tại 3 bến xe thành viên trên không tăng giá vì theo quy định, các doanh nghiệp vận tải muốn tăng giá vé phải có văn bản thông báo trước 10 ngày, nhưng dịp nghỉ lễ Quốc khánh chỉ còn 4 ngày, các DN vận tải chưa có thông báo nên không thể tự điều chỉnh giá vé. Theo đại diện Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức), tình trạng hết vé xe giường nằm trong dịp cao điểm nghỉ lễ hầu như năm nào cũng xảy ra. “Các đơn vị vận tải không chỉ đầu tư mỗi xe giường nằm để phục vụ một vài ngày lễ. Hiện nay, vé ghế ngồi vẫn còn nhiều. Trong dịp cao điểm, các bến xe đều có phương án tăng cường phương tiện để phục vụ khách”, đại diện Bến xe Miền Đông mới nói và cho biết thêm, hiện nay các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch cung ứng gần 40.000 vé giường nằm cho dịp lễ. Theo ông Đỗ Phú Đạt, Phó Tổng giám đốc Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), trong dịp cao điểm nghỉ lễ 2/9, bến xe sẽ tăng cường khoảng 100 ô tô để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Trong khi đó, Bến xe Miền Tây đã đề nghị Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng TPHCM xét cấp cho bến xe 100 phù hiệu xe chạy tuyến cố định để cấp cho các xe tăng cường khi hành khách tăng đột biến, đồng thời sẵn sàng tăng cường xe buýt để hỗ trợ cho bến xe vào các ngày cao điểm. Ngày 26/8, đại diện Tổng Cty Đường sắt Việt Nam cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp Quốc khánh 2/9, đơn vị đã tổ chức chạy tăng cường hàng chục đôi tàu trên các tuyến. Cụ thể, trên tuyến đường sắt BắcNam, ngoài các lượt tàu đang chạy ổn định, Tổng Cty tổ chức chạy thêm 1 đôi tàu SE9/SE10 trên hành trình Hà Nội - TPHCM và ngược lại; hàng chục đôi tàu từ ga Sài Gòn đến các ga Nha Trang, Quy Nhơn, từ Nha Trang đến Đà Nẵng, từ Hà Nội đến Quảng Bình, Lào Cai, Hải Phòng… Khu vực phía Bắc, tuyến Hà Nội - Lào Cai, chạy thêm tàu SP7, SP8, tuyến Hà Nội - Thanh Hoá, chạy thêm tàu TH1, TH2, tuyến Hà Nội - Vinh, chạy thêm NA3, NA4; tuyến Hà Nội - Hải Phòng, tổ chức chạy thêm các tàu LP9, LP10, HP3, HP4 và tàu HD2 xuất phát từ ga Hải Dương. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, ngoài 8 đoàn tàu xuất phát hằng ngày, trong dịp cao điểm này, ngành đường sắt tăng cường 11 đoàn tàu từ TPHCM đi các ga Quy Nhơn (Bình Định), Nha Trang (Khánh Hòa) và Phan Thiết (Bình Thuận). Trong dịp cao điểm này, đường sắt vẫn duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về từ 5%-7% và giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội: Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người cao tuổi, học sinh, sinh viên, đoàn viên công đoàn… DƯƠNG HƯNG - TRỌNG ĐẢNG - HỮU HUY Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài đến 4 ngày nên nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến. Dù còn mấy ngày nữa mới bước vào kỳ nghỉ lễ, nhưng nhiều nhà xe ở cả hai khu vực phía Bắc và phía Nam đều thông báo đã bán hết vé. Đến thời điểm này, ngành đường sắt bán được hơn 98.000 vé tàu Các bến xe lớn tại Hà Nội được tăng cường 700 lượt xe để giải tỏa khách dịp Quốc khánh ĐI LẠI DỊP NGHỈ LỄ 2/9: Theo đại diện Sở GTVT TPHCM, hiện tại các bến xe khách liên tỉnh trên địa bàn đều thừa công suất phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Lượng khách trong dịp nghỉ lễ 2/9 dù có tăng nhưng vẫn chưa vượt công suất phục vụ của các bến xe. Vì vậy, hành khách an tâm vào bến xe mua vé để được bảo đảm các quyền lợi chính đáng. “Cháy” vé đặt trước, tàu xe không tăng giá

5 KINH TẾ n Thứ Tư n Ngày 28/8/2024 THIẾU ĐỦ THỨ Ngày 27/8, tại tọa đàm “Các vấn đề về chất lượng nguồn nhân lực” được tổ chức tại TPHCM, ông Phạm Văn Cẩn, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TPHCM cho biết, năm 2024 dự kiến cần nhiều nhân lực để đáp ứng cho khoảng 300.000 - 320.000 chỗ làm trong đó có (khoảng 140.000 chỗ làm việc mới). Thế nhưng, thực tế hiện nay các doanh nghiệp (DN) vẫn gặp nhiều khó khăn trong tuyển dụng lao động. Khảo sát của trung tâm trong 6 tháng đầu năm 2024 tại 9.000 DN ở TPHCM, có 23,5% DN cho biết, gặp khó khăn trong tuyển dụng do lao động trải qua ngành đào tạo không phù hợp với vị trí tuyển dụng, lao động thiếu kỹ năng nghề, kỹ năng mềm và năng lực thực hành ứng dụng vào công việc thấp. DN không tìm được lao động vừa có chuyên môn cao, vừa có ngoại ngữ tốt... Ông Trương Hoàng Tâm, Chủ tịch công đoàn Công ty CP In số 7 (Khu Công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM) cho biết, thị trường lao động ngành in đang có nhu cầu lao động rất nhiều nhưng số trường đào tạo ngành này rất ít. Tại TPHCM chỉ có một nơi là trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật có đào tạo ngành này. Theo ông Tâm, đây là một trong những ngành vừa thiếu thầy, vừa thiếu thợ. PHẢI TỰ ĐÀO TẠO Theo ông Trương Hoàng Tâm, Công ty CP In số 7 buộc phải tự đào tạo cũng như liên kết với trường đại học để có nguồn nhân lực mong muốn. Những năm vừa qua, công ty luôn tạo điều kiện cho sinh viên tham gia kiến tập, thực tập tại DN; hỗ trợ học bổng cho sinh viên. Đặc biệt, công ty cũng có hướng mở cho những sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai có thể làm việc thời vụ có lương. Khi thực tập, công ty hỗ trợ kinh phí để sinh viên trang trải cuộc sống… Theo tôi, trường đại học, trường THPT và doanh nghiệp cần kết hợp để học sinh biết được ngành nghề sớm khi còn ngồi trên ghế nhà trường”, ông Tâm đề xuất. Bà Lương Tú Anh, Giám đốc Công ty TNHH NodeX Asia nhìn nhận, sinh viên mới ra trường có thái độ cầu thị rất cao. Kỹ năng mềm của nhân lực trẻ tốt, ví dụ như kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo… Tuy nhiên, nhân lực trẻ hiện nay vẫn có một số hạn chế như kỹ năng tay nghề vẫn chỉ dừng ở mức cơ bản; kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch… chưa tốt. “Mỗi đợt sinh viên ra trường, thầy cô nào cũng mong muốn sinh viên tìm kiếm được việc làm phù hợp. Tuy nhiên, người trẻ hiện nay đang có xu hướng “sống ảo”, chưa nhìn sâu vào thực tế khiến DN khó tuyển dụng”, bà Tú Anh nói. ThS Trương Quang Trị, Phó Trưởng Phòng Công tác sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành cho biết, nhà trường luôn quan tâm đến tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm. Tuy nhiên, nhà trường chỉ cam kết hỗ trợ tìm việc làm chứ không cam kết phải có việc làm cho sinh viên. Làm việc được ở DN hay không vẫn do sinh viên quyết định. “Nhà trường có một nhóm cựu sinh viên. Mạng lưới cựu sinh viên này cũng chính là những người kết nối hiệu quả nhất cho sinh viên mới ra trường có việc làm phù hợp. Sắp tới, nhà trường sẽ xây dựng thêm các nhóm cựu sinh viên theo từng vùng miền, nhóm ngành nghề cụ thể để hỗ trợ các sinh viên mới ra trường”, Ths Trị cho hay. UYÊN PHƯƠNG Theo Tổng cục Thống kê, trong quý II/2024, cả nước có hơn 1 triệu người thất nghiệp trong độ tuổi lao động, tăng 24.200 người so với quý trước và tăng 4.200 người so với cùng kỳ năm ngoái. Có nhiều nguyên nhân khiến thất nghiệp gia tăng, trong đó có tình trạng một bộ phận không nhỏ người lao động sau đào tạo vẫn còn thiếu nhiều kỹ năng, kiến thức chưa thật vững nên không được thị trường lao động “dung nạp”. Công ty In số 7 vừa tự đào tạo, vừa liên kết với nhà trường để có có lao động có tay nghề ẢNH: U.P Theo Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm 2024, thị trường lao động việc làm chuyển biến tích cực. Lực lượng lao động có khoảng 52 triệu người tăng so với cùng kỳ 2023. Tuy nhiên, hiện có hơn 70% số lao động chưa qua đào tạo từ sơ cấp trở lên, cho thấy nguồn cung lao động chưa đáp ứng được nhu cầu của một thị trường lao động hiện đại, linh hoạt... Thiếu cả thầy lẫn thợ Tăng cường giao thương hai nước Việt- Trung Ngày 27/8, tại thành phố Lạng Sơn diễn ra Hội đàm, trao đổi giữa lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và thành phố Sùng Tả (Quảng Tây, Trung Quốc) về việc tối ưu hóa phương thức vận chuyển hàng hóa tại cửa khẩu, xây dựng cửa khẩu thông minh, hợp tác du lịch qua biên giới và lối thông quan cho hành khách tại Tân Thanh (Việt Nam) - Pò Chài (Trung Quốc) và Cốc Nam (Việt Nam) - Lũng Nghịu (Trung Quốc). Theo báo cáo, thời gian qua, lực lượng chức năng hai bên tích cực trao đổi, phối hợp triển khai các phương thức giao nhận hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu giữa hai bên. Đến nay, tổng lưu lượng phương tiện chở hàng hóa xuất, nhập khẩu thông quan qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2023 (tập trung chủ yếu tại cửa khẩu Tân Thanh và Hữu Nghị, chiếm khoảng 93% tổng lượng xe thông quan). Hai bên trao đổi, mong muốn thúc đẩy các giải pháp tăng cường giao thương trao đổi hàng hóa. Trong đó hai bên cùng xây dựng, đẩy nhanh tiến độ cửa khẩu thông minh; chủ động kết nối lựa chọn mặt bằng thi công và các vấn đề về kỹ thuật, phương thức vận hành cửa khẩu thông minh. Các bên khôi phục lại phương thức giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh tại một số lối thông quan thuộc cặp cửa khẩu giữa tỉnh Lạng Sơn và Quảng Tây. Đồng thời cải thiện hạ tầng cơ sở bãi hàng hóa đáp ứng nhu cầu bốc xếp, thúc đẩy lượng hàng hóa thông quan qua các cửa khẩu… NGUYỄN DUY CHIẾN Đà Nẵng sẽ đón gần 500 chuyến bay dịp 2/9 Chiều 27/8, Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cho hay, dịp lễ Quốc khánh năm nay, tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng ước đạt 484 chuyến. Trong đó có 203 chuyến bay quốc tế, trung bình 50 chuyến/ngày. Số khách đến Đà Nẵng bằng đường sắt cũng tăng hơn năm ngoái 25%, với gần 5.800 khách. Sở Du lịch cho biết thêm, công suất phòng bình quân trong dịp này khoảng 55%, trong đó khách sạn 4-5 sao đạt 55-65%, khách sạn 3 sao trở xuống chỉ 3545%. Khách lưu trú tập trung đông nhất vào các ngày 1 và 2/9, chủ yếu ở các cơ sở dọc ven biển và một số khách sạn 4-5 sao ở trung tâm thành phố, phần lớn là khách lẻ. Dịp lễ này, Đà Nẵng có hàng loạt hoạt động, lễ hội, sự kiện phục vụ khách du lịch và người dân như đua thuyền trên sông Hàn; chiếu phim miễn phí ở các rạp, công viên... Tại bãi biển đêm Mỹ An sẽ diễn ra chuỗi các hoạt động trình diễn nghệ thuật, chiếu phim, tổ chức tuyến phố đi bộ, thưởng thức ẩm thực, trang trí điện chiếu sáng, nghệ thuật sắp đặt bãi biển… Hai bên bờ sông Hàn có hô hát Bài Chòi, âm nhạc đường phố, hòa tấu nhạc cụ truyền thống, ảo thuật đường phố, vũ hội đường phố. THANH HIỀN Xây dựng chiến lược quốc gia về xu hướng nghề nghiệp Chiều 27/8, đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và 10 năm thực hiện Kết luận số 80KL/TW làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ LĐ-TB&XH. Chủ trì buổi làm việc có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Ban Chỉ đạo, Trưởng đoàn khảo sát số 1; Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng. Cùng dự có Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm. Theo báo cáo, tình trạng thất nghiệp của thanh niên, nhất là nhóm tuổi 15-24 tiếp tục là thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên (15-24 tuổi) luôn ở mức cao. Cụ thể, năm 2020 tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm này là 7,2%, năm 2021 là 8,5%, năm 2022 là 7,7 % và quý I/2023 là 7,6% (cao gấp 3,3 lần tỷ lệ thất nghiệp chung của cả nước (2,2%). Gần 1/3 số người thất nghiệp trong nhóm tuổi từ 15-24 tuổi; trong 10 thanh niên thì có một thanh niên bị thất nghiệp; số lao động trẻ đang làm việc hiện nay có nguy cơ mất việc cao gấp ba lần so với những lứa tuổi lớn hơn. Trao đổi tại hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm cho rằng, tỷ lệ thất nghiệp cao khiến xã hội khó phát triển và đây cũng là một hạn chế đã được đưa ra trong đánh giá thực hiện nghị quyết trước đây. Theo anh Lâm, thanh niên còn gặp khó khăn trong vay vốn giải quyết việc làm do phải thế chấp và lãi suất cho vay chưa thực sự hấp dẫn; do vậy, cần có giải pháp hỗ trợ tốt hơn cho thanh niên trong việc này. Nếu Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới, Bộ LĐ-TB&XH cần xây dựng nhóm giải pháp mới giải quyết việc làm cho thanh niên, trong đó cần xây dựng chiến lược truyền thông quốc gia về xu hướng nghề nghiệp việc làm. Kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đề nghị Bộ LĐTB&XH cần tiếp thu trực tiếp ý kiến và bổ sung để báo cáo hoàn chỉnh hơn. Đoàn khảo sát cũng tiếp thu ý kiến của Bộ và các đại biểu, để tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết đạt kết quả tốt, đưa ra giải pháp tiếp tục thực hiện tốt hơn Nghị quyết 25 và Kết luận 80 trong thời gian tới. LƯU TRINH

6 KHOA GIÁO n Thứ Tư n Ngày 28/8/2024 LÈO TÈO TUYỂN SINH NGÀNH TRUYỀN THỐNG Trong Đề án tuyển sinh năm 2024 của Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường cho thấy những ngành vốn làm nên thương hiệu của trường hiện rất khó tuyển sinh. Ví dụ năm 2023, ngành Thủy văn chỉ tuyển được 13/40 chỉ tiêu với mức điểm chuẩn là 15/30 điểm (phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT); ngành Khí tượng và Khí hậu học tuyển sinh được 23/40 chỉ tiêu và điểm chuẩn là 15/30 điểm; ngành Kĩ thuật trắc địa - Bản đồ tuyển sinh được 1/10 chỉ tiêu và điểm chuẩn là 15/30 điểm; Quản lí Tài nguyên và Môi trường có 10 chỉ tiêu nhưng không có thí sinh nhập học; Quản lí Đất đai có 2/10 thí sinh nhập học. Năm 2023, điểm chuẩn các ngành truyền thống của Trường ĐH Mỏ - Địa chất chỉ dao động 15 - 18 điểm như ngành Đá quý, đá mĩ nghệ (15/30 điểm); ngành Địa chất học, ngành Kĩ thuật Địa chất (16/30 điểm). Điểm chuẩn thấp, khó tuyển sinh là thực trạng của những ngành truyền thống này. Năm nay, điểm chuẩn tuyển sinh vào những ngành này chỉ 16/30 điểm. Trong khi ngành Kĩ thuật điều khiển và Tự động hóa có điểm chuẩn cao nhất 24,5/30 điểm; 5 ngành khác từ 24 điểm trở lên cũng không có ngành nào thuộc nhóm ngành truyền thống của trường: Kĩ thuật cơ khí; Kĩ thuật ôtô; Kĩ thuật cơ điện tử; Kĩ thuật cơ khí động lực; Quản lý phát triển đô thị và Bất động sản. Các ngành truyền thống của Học viện Nông nghiệp Việt Nam có điểm chuẩn dao động từ 16,5/30 điểm đến 19/30 điểm. Thế nhưng những ngành phi truyền thống, những ngành “hot” mới nổi thì điểm chuẩn ở mức cao từ 22,5 đến 25,25/30 điểm. Những băn khoăn, thậm chí là e ngại của cử nhân khi tìm kiếm việc làm có thu nhập tốt sau khi ra trường khiến cho những ngành khoa học cơ bản như khoa học tự nhiên và khoa học xã hội rất khó để hấp dẫn sinh viên, chẳng hạn: Triết học, Khoa học giáo dục, Nông lâm nghiệp và thủy sản, Toán và Thống kê... Ngành Công nghệ kĩ thuật hạt nhân, Khoa Vật lí, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội nhiều năm nay chỉ đặt ra 40 chỉ tiêu nhưng vẫn không tuyển đủ. Như năm 2022 tuyển còn thiếu 6 em, năm 2023 thì thiếu 10 em. Mức điểm chuẩn của ngành này cũng cao vừa phải, như năm nay dự kiến 20,5-22 điểm. Cùng chung cảnh ế ẩm không có người học là các ngành Nông - Lâm - Thủy sản. Khoa Thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cũng chỉ tuyển được sinh viên bằng 1/3 số chỉ tiêu đề ra. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, kết quả tuyển sinh năm 2023 cho thấy nhiều lĩnh vực có tỉ lệ thí sinh nhập học chiếm dưới 1%, thấp nhất là Dịch vụ xã hội (0,41%), Thú y (0,48%). Các ngành Khoa học cơ bản như: Khoa học sự sống, Khoa học tự nhiên, Toán và Thống kê có tỷ lệ tuyển sinh ở mức 0,5 - 0,7%. Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, Môi trường và Bảo vệ môi trường có trên 0,85% số thí sinh đăng kí. Đáng chú ý, trong ba năm liên tiếp (từ 2020 - 2022), 4 lĩnh vực: Nông, lâm nghiệp và thủy sản, khoa học sự sống, khoa học tự nhiên và dịch vụ xã hội đều đứng đầu danh sách các lĩnh vực khó tuyển đủ người học nhất. CHUYỂN ĐỔI ĐỂ PHÁT TRIỂN PGS.TS Hoàng Anh Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường khẳng định những trường ĐH đơn ngành truyền thống nếu không có sự chuyển hướng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhu cầu nhân lực của nhiều ngành truyền thống là có nhưng không thể tuyển sinh. Năm 2023, hội đồng trường này đã quyết định điều chỉnh mục tiêu, chiến lược thành cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và các sản phẩm khoa học, công nghệ phục vụ phát triển bền vững, an toàn. Tương tự, Trường ĐH Mỏ - Địa chất cũng đã thay đổi tầm nhìn từ năm 2020 để phù hợp với thực tiễn là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức - công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. Đến năm 2030, trở thành đại học đa ngành định hướng nghiên cứu, có uy tín trong nước và quốc tế. Ngoài việc khó tuyển sinh, nếu không điều chỉnh mục tiêu, các trường ĐH sẽ gặp khó khăn khi kiểm định và đầu tư. PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban Đào tạo, ĐH Quốc gia Hà Nội cho hay, các ngành khoa học cơ bản chỉ chiếm khoảng trên 2% số lượng thí sinh lựa chọn cho thấy tâm lí của người học muốn học những ngành có cơ hội việc làm cao và đảm bảo cuộc sống. NGHIÊM HUÊ Nhiều ngành đào tạo truyền thống, khoa học cơ bản dần mất giá, khó tuyển sinh. Điều này đặt ra yêu cầu trường đại học (ĐH) phải điều chỉnh chiến lược đào tạo để phù hợp với tình hình thực tế. Nếu không điều chỉnh, thậm chí trường sẽ không đạt được kiểm định theo yêu cầu và có nguy cơ đóng cửa. CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO CỦA NHIỀU TRƯỜNG ĐH: Phải điều chỉnh vì tuyển sinh ế ẩm TRƯỜNG ĐỦ, TRƯỜNG THIẾU… Thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng Phòng Công tác sinh viên và tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TPHCM cho biết, với 2.600 thí sinh hoàn tất nhập học, trường đã đạt 100% chỉ tiêu đề ra nên không xét bổ sung. Trường ĐH Sư phạm TPHCM có tỷ lệ nhập học đến thời điểm này là trên 98% nên cũng không xét tuyển bổ sung. Dù còn thiếu gần 10% so với chỉ tiêu, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM cũng dừng tuyển bổ sung. “Số lượng gần 10% các em bỏ nhập học được đánh giá là không nhiều. Nguồn tuyển bổ sung đợt hai cũng không còn nhiều nên trường quyết định kết thúc mùa tuyển sinh năm 2024 để tập trung chuẩn bị khai giảng và xếp lịch học cho sinh viên”, TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp nói. Tuy nhiên, tại Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM, dù số thí sinh xác nhận nhập học và nhập học đạt 90% chỉ tiêu song nhà trường vẫn tiếp tục tuyển bổ sung đợt 2. “Ở đợt 2, trường xét bổ sung tất cả các phương thức đến ngày 15/9 cho 10% chỉ tiêu còn thiếu, tương đương khoảng 600 em cho tất cả các ngành. Điểm nhận hồ sơ bằng điểm chuẩn đợt 1”, Thạc sĩ Phạm Doãn Nguyên, Phó hiệu trưởng nhà trường thông tin. Tại một số trường khác, tỷ lệ thí sinh nhập học dao động trong khoảng 60 - 70% nên phải tiếp tục tuyển bổ sung. Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, Giám đốc Trung tâm Truyền thông Trường ĐH Công nghệ TPHCM cho biết, số thí sinh đã xác nhận nhập học đạt khoảng 80% chỉ tiêu và hoàn tất các thủ tục nhập học đến thời điểm hiện tại đạt khoảng 70%. “Ngoài tuyển bổ sung đợt 2, trường tiếp tục gia hạn thời gian nhập học cho thí sinh và làm việc xuyên dịp lễ 2/9 bởi có nhiều phụ huynh ở xa đã gọi điện, nhắn tin qua các kênh của trường xin gia hạn thời gian nhập học”, bà Dung cho hay. THẬN TRỌNG CHỌN XÉT BỔ SUNG Nhiều trường khác như Trường ĐH Hùng Vương TPHCM, Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Trường ĐH Hoa Sen, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường, Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Học viện Hàng không Việt Nam…cũng đã chủ động thông báo xét tuyển bổ sung ngay khi công bố điểm chuẩn đợt 1. TS Võ Thanh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân cho hay, theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh trúng tuyển phải hoàn tất việc xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT chậm nhất là 17 giờ ngày 27/8, nếu không coi như từ bỏ cơ hội trúng tuyển. Các trường không được kết thúc nhập học trước thời điểm này. Thí sinh đã thực hiện việc xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ thì không được tham gia xét tuyển bổ sung. Như vậy, cơ hội xét tuyển bổ sung chỉ dành cho những thí sinh không trúng tuyển hoặc từ bỏ cơ hội trúng tuyển đợt 1. Theo ông Hải, cơ hội trúng tuyển ở đợt xét tuyển bổ sung là không dễ. “Do không có nhiều trường xét bổ sung. Chỉ tiêu không nhiều và điểm chuẩn bổ sung cũng tối thiểu bằng đợt 1 trở lên”. Thí sinh không nên chờ thêm một năm nữa để thi lại vì năm 2025 sẽ bắt đầu thi tốt nghiệp THPT theo chương trình mới”, ông Hải nói. NGUYỄN DŨNG Sinh viên nhập học năm 2024 ẢNH: DIỆP AN Cơ hội nào cho thí sinh xét tuyển bổ sung? Hôm qua (27/8) là ngày cuối cùng thí sinh phải xác nhận nhập học, nếu không thực hiện thao tác này trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, thí sinh sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển. Tại TPHCM một số trường cơ bản tuyển đủ chỉ tiêu nhưng nhiều trường chỉ mới tuyển khoảng 60 – 70% và phải tuyển bổ sung. Thí sinh tại TPHCM tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 ẢNH: NGUYỄN DŨNG Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban Đào tạo, ĐH Quốc gia Hà Nội đề xuất Nhà nước cần có chính sách để thu hút sinh viên và đãi ngộ cán bộ làm việc trong các ngành khoa học cơ bản. Từ đó, sinh viên thấy có tương lai, cơ hội để yên tâm lựa chọn học tập.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==