Tiền Phong số 232

TRANG 13 “Ma trận” sách tham khảo TRANG 14 +15 Nhiều ưu đãi nhưng vẫn thiếu giáo viên TRANG 6 THỨ HAI 19/8/2024 SÕ 232 0977.456.112 TRANG 11 79 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN PRO - AM KHÉP LẠI MỘT MÙA GIẢI RỰC RỠ Một trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM ẢNH: P.V Ai có nguy cơ mắc? TRANG 4 GIÁM SÁT biến chủng mới đậu mùa khỉ Giá gạo tăng cao, dự báo xuất khẩu lập kỷ lục (19 /8 /1945 - 19/8/2024) TRANG 5 CHUYỆN HÔM NAY Điều đáng sợ XEM TIẾP TRANG 4 n NGỌC LÂM Hai năm trước khi dịch bệnh đậu mùa khỉ còn ở tận châu Phi, các chuyên gia y tế trong nước nhận định căn bệnh này không có khả năng phát triển thành đại dịch như COVID. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh ẢNH: TTXVN TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC THỰC CHẤT CÁC LĨNH VỰC TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM ĐỀ NGHỊ QUẢNG ĐÔNG: TRANG 12 KẾT THÚC GIẢI VÔ ĐỊCH GOLF QUỐC GIA 2024, CÚP VINFAST - HẢI PHÒNG:

2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 19/8/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET - Gần cả đời rao tin cho làng, Mõ nghiệm thấy khônng cần học hỏi đâu xa, chỉ khai thác trong kho tàng của các cụ dạy thấy câu nào cũng chí lí. - Mõ nói mệnh đề như kiểu mới phát hiện ra châu Mỹ ấy nhề! Theo Mõ, những câu dạy nào của tiền nhân khiến Mõ đắc ý nhất? - Đầy! Như câu “mất bò mới lo làm chuồng” chẳng hạn. - Nghĩa đen đã rõ, theo Mõ nghĩa bóng vận vào thời nay là gì? - Thì kiểu như mấy cuộc ra quân kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh công tác phòng cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm…Sau mỗi đợt hoả hoạn, ngộ độc hàng chục, hàng trăm người nhập viện, thiệt mạng là có đợt cao điểm ra quân… - Chuẩn! Còn câu nào nữa? - Câu “đánh trống bỏ dùi, đá ném ao bèo”. Mọi người thấy rõ đó thôi, bao lần ra quân lấy lại lòng đường vỉa hè cho dân, hết chiến dịch đâu lại vào đấy… - Công nhận! - Thêm câu này Mõ tâm đắc nhất, bởi nó hay cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng… - Có câu đó? - Đương nhiên! Câu “ cây ngay không sợ chết đứng”… - Theo Mõ nó hay chỗ nào? - Đây nhé! Giữa hạ, chưa vào đầu thu, nhưng những người có tầm nhìn xa trông rộng vẫn quyết gọt sạch đầu cây xanh, khiến không ít cây chết đứng. Thêm vào đó nhiều cụ cây hiên ngang, sừng sững qua thời gian, vẫn kiên cường chịu thép buộc, dùi đâm, dây néo, hằng ngày chịu kiếp hoả ngục từ nước sôi, bếp than tổ ong bao vây gốc rễ…Thế nhưng, các lão mộc vẫn đứng thẳng cho đến lúc lâm chung… - Đúng là một phát hiện của riêng Mõ. Nghĩa đen nó đã hay thế rồi thì chắc nghĩa bóng còn tuyệt nữa nhề! - Còn phải hỏi! MÕ LÀNG Còn phải hỏi! TIN Hội thảo về chiến lược phát triển ngành AI Ngày 18/8, tại TP Quy Nhơn diễn ra hội nghị chiến lược phát triển ngành trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và an ninh mạng, do UBND tỉnh Bình Định phối hợp Tập đoàn FPT tổ chức. Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, cho biết, tỉnh đã bắt đầu nghiên cứu để áp dụng AI trong các lĩnh vực như quản lý đô thị thông minh, áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, trong y tế, nông nghiệp công nghệ cao… Những ứng dụng này giúp cải thiện chất lượng dịch vụ và mang lại những giải pháp tối ưu, tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý. Dịp này, UBND tỉnh Bình Định, Ban Nghiên cứu, phát triển kinh tế tư nhân thuộc Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và Tập đoàn FPT đã ký kết Thỏa thuận hợp tác xây dựng, phát triển ngành trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và an ninh mạng tại tỉnh Bình Định giai đoạn 2025 - 2030. TRƯƠNG ĐỊNH Đề xuất thành lập Trung tâm nghiên cứu quốc gia về công nghệ đại dương UBND tỉnh Khánh Hoà đang xây dựng đề án thành lập Trung tâm nghiên cứu quốc gia về công nghệ đại dương, có sứ mệnh nghiên cứu, chuyển giao, giáo dục và thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ đại dương, kết nối mạng lưới để đóng góp vào sự phát triển kinh tế đại dương bền vững ở Việt Nam và trên thế giới, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng quốc gia. Dự kiến Trung tâm ưu tiên nghiên cứu 7 nhóm công nghệ đại dương gồm robot, công nghệ giám sát đại dương, quản lý và phân tích dữ liệu, mô hình hóa đại dương, công nghệ năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học đại dương và bảo tồn biển xanh. Tỉnh Khánh Hòa kiến nghị một số cơ chế, chính sách ưu đãi cho Trung tâm và các bên liên quan để có khả năng thu hút nhân tài, nghiên cứu phát triển, thương mại các sản phẩm, mở rộng thị trường, hỗ trợ hiệu quả cho cơ quan quản lý nhà nước, các công ty công nghệ, các quỹ đầu tư, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tăng tốc và khởi nghiệp, doanh nhân và người dân. Trước đó, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hoà, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đồng ý chủ trương thành lập Trung tâm nghiên cứu quốc gia về công nghệ đại dương, giao UBND tỉnh Khánh Hoà quản lý, đồng ý có cơ chế đặc thù gắn kết chặt chẽ hợp tác công tư và đẩy mạnh hợp tác quốc tế, nhằm nhanh chóng chuyển giao, ứng dụng công nghệ đại dương cho phát triển kinh tế biển. NGUYỄN HOÀI Cả nước có gần 53.000 ca sốt xuất huyết, 6 người tử vong Thống kê của Bộ Y tế cho thấy chỉ trong 1 tuần, cả nước ghi nhận hơn 3.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng nhẹ so với tuần trước. Tích lũy từ đầu năm, cả nước có 52.957 trường hợp mắc, 6 ca tử vong. Tại Hà Nội, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 2 - 9/8), toàn thành phố ghi nhận 188 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 17 ca so với tuần trước đó). Bệnh nhân phân bố tại 26 quận, huyện; trong đó một số địa bàn ghi nhận nhiều bệnh nhân như: Đan Phượng có 27 ca, Hà Đông 10 ca, Phúc Thọ 6 ca mắc. Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, Hà Nội ghi nhận 1.759 trường hợp mắc sốt xuất huyết. CDC Hà Nội nhận định, số mắc sốt xuất huyết ghi nhận có xu hướng gia tăng, một số ổ dịch kéo dài, tiếp tục ghi nhận bệnh nhân. Liên quan đến phòng chống dịch bệnh, trong đó có sốt xuất huyết, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết hiện mới có 1 loại vắc xin phòng sốt xuất huyết được cấp phép, chưa có cơ sở đề xuất đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Tuy nhiên, lãnh đạo Bộ Y tế sẽ làm việc với nhà tài trợ là công ty sản xuất vắc xin xem họ có thể hỗ trợ tiêm thí điểm cho vài tỉnh có tỉ lệ người mắc sốt xuất huyết cao hay không. Sau đó, khi có các sản phẩm vắc xin mới, giá thành giảm sẽ tính đến chuyện có đưa vào tiêm chủng mở rộng hay không. Ngoài sốt xuất huyết, trong tuần qua số ca mắc tay chân miệng cũng tăng. Trong tuần cả nước ghi nhận 1.041 trường hợp mắc tay chân miệng. Tính từ đầu năm, cả nước ghi nhận 41.514 trường hợp mắc tay chân miệng, chưa ghi nhận ca tử vong đối với bệnh này. HÀ MINH Trong chương trình công tác tại tỉnh Đắk Lắk, sáng 18/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc với Công an tỉnh Đắk Lắk và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Thăm, làm việc với Công an tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nhân dịp 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2024). Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương, chúc mừng lực lượng Công an tỉnh đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phối hợp tốt với lực lượng Quân đội nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu với với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước, luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn, an dân, bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng trên địa bàn; công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm. Phân tích tình hình thế giới và trong nước, Thủ tướng yêu cầu Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo sát tình hình, nắm chắc đối tượng, địa bàn để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, không ngừng nâng cao trình độ để làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu, ứng phó với mọi tình huống; đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân tinh, gọn, mạnh, thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Cùng với đó, coi trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; bám dân, gần dân, làm tốt công tác dân vận; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự, chủ động phát hiện, ngăn ngừa, xử lý từ sớm, ngay tại cơ sở, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Thăm và phát biểu với cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024). Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong thời gian qua; làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quân sự, quốc phòng; thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, xây dựng, hoàn thiện thể chế; công tác bảo vệ biên giới, đối ngoại quốc phòng, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Theo TTXVN THỦ TƯỚNG THĂM CÁC LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH ĐẮK LẮK Thủ tướng Phạm Minh Chính với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk ẢNH: TTXVN Một ca bệnh sốt xuất huyết nhập viện trong tình trạng nặng ẢNH: P.V

THỜI SỰ 3 n Thứ Hai n Ngày 19/8/2024 LÀM CHO BẰNG ĐƯỢC 1.900KM CAO TỐC TÂY NGUYÊN Ngày 18/8, tại công trình thi công dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắc, Đắk Lắk), Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, chủ trì Lễ phát động Đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc”. Lễ được trực tuyến tại 13 điểm cầu của 13 tỉnh thành, nơi các dự án cao tốc đang hoàn thành và xử lý nguồn vật liệu cho công trường. Theo báo cáo của Bộ GTVT, quy hoạch mạng lưới cao tốc toàn quốc gồm 41 tuyến với tổng chiều dài 9.014km. Khu vực miền Trung và Tây Nguyên gồm 13 tuyến với chiều dài 3.841km. Riêng Tây Nguyên có 9 tuyến cao tốc đi qua với tổng chiều dài khoảng 1.899km. Đến cuối năm 2025, Tây Nguyên sẽ có 87km đường cao tốc, năm 2026 có 136km cao tốc và năm 2030 phấn đấu có 1.148km cao tốc. Thủ tướng cho biết, Đắk Lắk là trung tâm kết nối vùng Tây Nguyên, vùng trọng điểm về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh nhưng lại là vùng trũng về phát triển hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược. Theo quy hoạch, sau năm 2030, phải hoàn thành 1.900km đường cao tốc cho Tây Nguyên. Đây là lý do vì sao Đắk Lắk được chọn là nơi tổ chức Lễ phát động Đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc”. “Mục tiêu hoàn thành 1.900km đường bộ cao tốc tại Tây Nguyên sau năm 2030 là quy hoạch đầy tham vọng, hết sức khó khăn nhưng chúng ta quyết tâm phải làm cho bằng được. Bởi đường cao tốc rất có ý nghĩa với Tây Nguyên. Chúng ta tri ân đồng bào Tây Nguyên bằng những việc làm cụ thể, trong đó có việc phải hoàn thành cho bằng được mục tiêu trên”, Thủ tướng nói. 500 NGÀY ĐÊM HOÀN THÀNH 3.000KM CAO TỐC Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng coi phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng là một trong ba đột phá chiến lược. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông là trụ cột quan trọng, đặt mục tiêu đến năm 2025 đưa vào khai thác 3.000km đường bộ cao tốc (đến 2030 phấn đấu đưa vào khai thác 5.000km). Theo Thủ tướng, triển khai Nghị quyết của Đảng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy đầu tư các dự án hạ tầng giao thông đạt kết quả quan trọng và nổi bật. Đến nay, cả nước đã hoàn thành khoảng 1.000km đường bộ cao tốc, đi qua 15 tỉnh, thành phố, nâng tổng số đường bộ cao tốc lên gần 2.100km; các dự án đang thi công với trên 1.700km, chuẩn bị khởi công khoảng 1.400km; các dự án trải dài qua khắp 48 tỉnh, thành phố trên cả nước. Để đạt mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII về phát triển đường cao tốc, từ nay đến hết năm 2025, cả nước còn phải hoàn thành ít nhất khoảng 1.000km đường cao tốc với thời gian không còn nhiều, chỉ còn khoảng 500 ngày đêm. “Để hoàn thành mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội XIII đề ra, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thay mặt Chính phủ và Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, tôi xin phát động Đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc”, Thủ tướng nhấn mạnh. Tại lễ phát động, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cấp ủy đảng phải quyết liệt chỉ đạo sát sao; cả hệ thống chính trị phải vào cuộc; chính quyền phải hành động quyết liệt. Đồng thời, vận động người dân và doanh nghiệp trong cả nước đồng tình, ủng hộ, phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt, trách nhiệm với cộng đồng xã hội. HUỲNH THỦY Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặt mục tiêu đến năm 2025 đưa vào khai thác 3.000km đường bộ cao tốc. Để hoàn thành mục tiêu trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, cần sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đồng tâm hiệp lực “chỉ bàn làm không bàn lùi”… Dốc sức hoàn thành 3.000km cao tốc “Trong mọi trường hợp khó khăn, vướng mắc, các lực lượng tham gia dự án cần đồng tâm hiệp lực “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “không nói không, không nói khó và không nói có nhưng không làm”, đã làm, đã thực hiện phải ra sản phẩm, hiệu quả cụ thể, cân đong đo đếm được”. Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH Ngày 18/8, TPHCM tổ chức chương trình “Dân hỏi - chính quyền trả lời” với chủ đề “Luật Đất đai 2024: Quyền lợi và nghĩa vụ người dân - Trách nhiệm của chính quyền”. Tại chương trình, người dân TPHCM đặt nhiều câu hỏi rằng, họ đã nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa được văn phòng đăng ký đất đai giải quyết. Nếu TPHCM có bảng giá đất điều chỉnh, tiền sử dụng đất sẽ được tính theo bảng giá thời điểm nộp hồ sơ hay tính theo bảng giá đất mới khi cấp giấy chứng nhận? Sở TN&MT TPHCM đang xây dựng dự thảo bảng giá đất điều chỉnh rất nhanh nhưng việc giải quyết hồ sơ đất đai lại rất chậm. Người dân đặt vấn đề, cơ quan nào chịu trách nhiệm nếu gây ra thiệt hại? Trả lời câu hỏi của người dân, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở TN&MT TPHCM, khẳng định, dự thảo bảng giá đất tác động rất nhiều đến tổ chức, người dân sử dụng đất. Do đó, TPHCM thực hiện rất thận trọng. Dù đã hết thời gian lấy ý kiến nhân dân vào 26/7 nhưng TPHCM cũng đã tổ chức thêm các hội nghị lắng nghe để tiếp thu, nhận phản biện về nội dung này. Sở TN&MT TPHCM sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, hội đồng thẩm định độc lập cũng thẩm định các nội dung trên và trình Sở Tư pháp trước khi gửi tới HĐND TPHCM. Theo quy định, bảng giá đất là căn cứ để tính nghĩa vụ tài chính khi thực hiện các thủ tục cho 12 đối tượng. Bảng giá đất điều chỉnh sẽ tác động đến các đối tượng khi thực hiện nghĩa vụ tài chính như nộp tiền sử dụng đất, nộp thuế, nộp lệ phí, nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính. Ông Thắng nói rõ, theo quy định của Luật Đất đai 2024, trường hợp nộp hồ sơ mà cấp tỉnh đã quyết định điều chỉnh giá đất, các chi phí được tính theo bảng giá đã điều chỉnh. Tuy nhiên, TPHCM chưa ban hành bảng giá đất điều chỉnh nên các sở, ngành đã báo cáo với UBND TPHCM để trình lên Thủ tướng, xin hướng dẫn cụ thể. Việc này cũng không làm ách tắc hồ sơ đất đai của người dân. Các cơ quan thụ lý hồ sơ thì phải giải quyết. Còn vấn đề thu tiền, có nội dung mà UBND TPHCM cần báo cáo Thủ tướng. Ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TPHCM, cho biết, liên quan đến dự thảo bảng giá đất, dự kiến đầu tuần, UBND TPHCM sẽ báo cáo HĐND TPHCM để nghe góp ý trước khi trình Ban Thường vụ Thành ủy. DUY QUANG TPHCM báo cáo Thủ tướng tháo gỡ thủ tục đất đai Người dân nộp hồ sơ nhà đất tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Thủ Đức UBND TPHCM sẽ xin ý kiến Thủ tướng, Bộ TN&MT, Bộ Tài chính để gỡ vướng cho các hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang bị “treo” từ ngày 1/8 đến nay. Phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh Ngày 17/8, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 865/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam)- Hữu Nghị Quan (Trung Quốc). Đề án có nội dung là xây dựng cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1119-1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089. Trong đó, cửa khẩu thông minh thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan sẽ được thí điểm hình thức giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu dựa trên cơ sở ứng dụng khoa học, công nghệ. Việc này tạo điều kiện để giải quyết tình trạng ùn ứ hàng hóa tại khu vực cửa khẩu, giảm chi phí vận chuyển, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp xuất nhập khẩu… Đến năm 2027, quá trình thông quan tại đây sẽ nhanh gấp 2 đến 3 lần so với thời điểm hiện nay. Đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1119-1120 tăng từ 800 xe/ngày lên 2.000-2.500 xe/ngày. Đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 tăng từ 400 xe/ ngày lên 800-1.200 xe/ngày… Các mặt hàng được thông quan theo mô hình cửa khẩu thông minh bao gồm hoa quả, linh kiện điện tử xuất khẩu của Việt Nam, các nước ASEAN và mặt hàng linh kiện điện tử nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong thời gian thí điểm, Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục trao đổi để mở rộng các mặt hàng xuất nhập khẩu, đảm bảo hiệu quả của đề án. Mục tiêu là hướng đến xây dựng Lạng Sơn trở thành cửa ngõ quan trọng thông thương hàng hóa của các nước ASEAN với thị trường Trung Quốc và các nước khác; xây dựng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị trở thành cửa khẩu đường bộ tiên tiến nhất ASEAN, phát triển dựa trên ứng dụng công nghệ cao, có hệ thống giao thông đường bộ kết nối với cảng biển, sân bay. Theo kế hoạch, thời gian thực hiện đề án là từ quý 3/2024 đến hết quý 3/2029. NGUYỄN DUY CHIẾN Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

4 XÃ HỘI n Thứ Hai n Ngày 19/8/2024 Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã tuyên bố bệnh Mpox là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp toàn cầu bởi sự gia tăng nhanh chóng của bệnh này tại nhiều quốc gia châu Phi do biến chủng mới clade Ib. GẦN 200 NGƯỜI MẮC, 8 NGƯỜI TỬ VONG Theo thông tin từ Viện Pasteur TPHCM, trong 2 năm 2023-2024 tại các tỉnh thành phía Nam đã ghi nhận 199 ca bệnh Mpox, trong đó có 8 ca tử vong. TPHCM là địa phương ghi nhận số ca mắc nhiều nhất với 156 trường hợp và tử vong 6 ca. Tính riêng từ đầu năm 2024 đến nay, TPHCM đã phát hiện 49 ca. Kết quả thống kê của Sở Y tế TPHCM chỉ ra, đặc điểm dịch tễ của các ca bệnh 100% là nam giới. Bệnh nhân có độ tuổi trung bình là 32 tuổi (nhỏ nhất là 18 tuổi và lớn nhất là 53 tuổi). Độ tuổi ghi nhận nhiều nhất là 30 - 39 tuổi (46%), 84% ca bệnh tự nhận bản thân thuộc nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới. Có 55% là người sống chung với HIV và 7% đang điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV. Theo BS Huỳnh Thị Thúy Hoa, Trưởng khoa Nội A, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, đậu mùa khỉ không phải bệnh mới, trong lịch sử, bệnh được ghi nhận lần đầu vào năm 1958, từ đó đến nay bệnh đã xuất hiện ở 78 quốc gia. Đây là bệnh do vi rút gây ra, lây từ động vật hoang dã là loài khỉ sang người và lây từ người sang người. Hầu hết bệnh có thể tự khỏi trong vòng 2 đến 4 tuần. Tuy nhiên, ở nhóm người có cơ địa bị suy giảm miễn dịch, trẻ em, nguy cơ biến chứng tử vong có tỷ lệ từ 1 đến 10%. Biến chứng thường gặp là viêm phổi, nhiễm trùng máu, tạo ổ áp xe, viêm não… Phân tích của BS Thúy Hoa chỉ ra, Mpox lây từ người sang người qua tiếp xúc gần hoặc tiếp xúc trực tiếp, mẹ truyền cho con, lây truyền qua quan hệ tình dục không thực hiện các biện pháp an toàn. Người mắc Mpox có 3 triệu chứng nổi bật gồm: sốt, nổi hạch to và đau, phát ban dạng bóng nước ở mặt, tay chân, vùng sinh dục. Thế giới đã dùng vắc xin đậu mùa để tạo miễn dịch bảo vệ trước bệnh Mpox, các vắc xin mới và thuốc chống vi rút đang được nghiên cứu. Về tình hình bệnh đậu mùa khỉ trên thế giới, ngày 14/8 WHO tuyên bố Mpox là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp toàn cầu do sự gia tăng nhanh chóng của bệnh này tại nhiều quốc gia châu Phi bởi một biến chủng mới tên là clade Ib. Bệnh đang bùng phát dữ dội tại Cộng hòa Dân chủ Congo, lan rộng qua nhiều quốc gia châu Phi lân cận. Hơn 15.600 ca mắc bệnh Mpox và 537 ca tử vong đã được phát hiện tại Congo từ đầu năm đến nay. Ngành y tế TPHCM đang chủ động kiểm soát Mpox thông qua các hoạt động giám sát tại cửa khẩu và cộng đồng. Sở Y tế TPHCM cho biết, trên địa bàn chưa ghi nhận thay đổi về dịch tễ học của bệnh. Dòng vi rút gây bệnh hiện vẫn là clade IIb, là dòng gây dịch cho các nước trên thế giới, chưa phát hiện clade Ib. Ngành y tế tiếp tục duy trì các hoạt động phòng chống dịch bệnh, thực hiện giải trình tự gen các mẫu bệnh phẩm để giám sát sự biến đổi của vi rút gây bệnh. LÂY CHỦ YẾU TRONG NHÓM NAM QUAN HỆ ĐỒNG GIỚI, LƯỠNG TÍNH Theo nhận định của Sở Y tế TPHCM, Mpox trên địa bàn vẫn lây chủ yếu trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới hoặc lưỡng tính, qua hành vi quan hệ tình dục không an toàn. Sở Y tế khuyến cáo người dân nếu phát hiện bản thân hoặc người xung quanh có triệu chứng nghi ngờ mắc Mpox cần đến ngay các cơ sở y tế để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị đúng. Người bị bệnh cần tuân thủ nghiêm túc các hướng dẫn của nhân viên y tế trong chăm sóc điều trị cho bản thân, giảm thiểu biến chứng cũng như thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng lây nhiễm. Biện pháp phòng bệnh tốt nhất là thực hành quan hệ tình dục an toàn. AI CÓ NGUY CƠ MẮC? Mới đây, WHO đưa ra mức cảnh báo cao nhất về bệnh đậu mùa khỉ sau đợt bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo lan sang các nước láng giềng. Trước đó, vào giữa năm 2022, hàng nghìn trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đã lưu hành trên khắp thế giới, bao gồm Singapore, khiến WHO phải đưa ra tuyên bố tương tự. Theo WHO, virus đậu mùa khỉ lây truyền từ người sang người qua các giọt hô hấp lớn hoặc dịch cơ thể, đặc biệt là qua vết phát ban và vết loét, cũng như qua tiếp xúc thân mật bao gồm ôm, hôn, quan hệ tình dục. Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm Leong Hoe Nam, công tác tại Bệnh viện Mount Elizabeth Novena, cho biết khả năng mắc bệnh đậu mùa khỉ là “cực kỳ thấp”. “Sự lây truyền của virus đậu mùa khỉ thường xảy ra khi có tiếp xúc da kề da với người có thể đã bị nhiễm bệnh, bao gồm cả quan hệ tình dục”, bác sĩ Leong Hoe Nam chia sẻ. Theo các chuyên gia, tương tác thông thường hoặc tạm thời như chia sẻ không gian văn phòng hoặc cùng dùng bữa là những hoạt động có nguy cơ thấp và không có khả năng lây nhiễm đậu mùa khỉ. Giống như nhiều bệnh truyền nhiễm khác, những người lớn tuổi hoặc trẻ em, người bị suy giảm miễn dịch có nguy cơ mắc bệnh cao hơn, đặc biệt, tỷ lệ mắc đậu mùa khỉ trong đợt bùng phát hiện nay dường như cao hơn ở những nhóm đàn ông có quan hệ tình dục đồng giới. VÂN SƠN - LÊ NGUYỄN Ngày 18/8, thông tin từ Viện Pasteur TPHCM cho biết, tại khu vực phía Nam đã ghi nhận gần 200 người mắc bệnh đậu mùa khỉ (Mpox), trong đó có 8 trường hợp tử vong. Giám sát biến chủng mới đậu mùa khỉ CHUYỆN HÔM NAY Tháng 10/2022, dịch bệnh đậu mùa khỉ được ghi nhận lần đầu tại Việt Nam. Cũng trong năm này, Bộ Y tế quyết định bổ sung căn bệnh này vào danh mục các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Có nghĩa, đây là căn bệnh nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong. Bằng chứng là đến nay, Việt Nam ghi nhận sự “hiện diện” của chủng virus này với hàng trăm trường hợp mắc, chủ yếu là nam giới, trong đó nam quan hệ tình dục đồng giới chiếm tỉ lệ cao nhất. Báo cáo từ Viện Pasteur TPHCM cũng chỉ ra, tại khu vực phía Nam trong 2 năm 2023-2024, đã ghi nhận 199 ca mắc đậu mùa khỉ, trong đó có 8 ca tử vong. Riêng tại TPHCM, số ca mắc và tử vong cao nhất khu vực với tổng cộng 156 ca mắc và 6 ca tử vong (riêng năm 2024 ghi nhận 49 ca). Những con số này cho thấy, tỷ lệ tử vong trên số ca mắc của bệnh đậu mùa khỉ là đáng lo ngại, không thể chủ quan. Hôm qua, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu Âu đưa ra khuyến cáo lục địa già cần chuẩn bị ứng phó với số ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tăng nhanh sau trường hợp mắc bệnh đầu tiên được ghi nhận tại Thụy Điển, có liên quan đến đợt bùng phát dịch bệnh này ở châu Phi. Đáng nói, chủng virus dẫn tới đợt bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ hiện nay được cho là gây ra các triệu chứng nghiêm trọng hơn so với chủng đã gây ra dịch bệnh đậu mùa khỉ hồi năm 2022. Bởi chủng virus mới này lây lan qua tiếp xúc gần. Chừng ấy đủ cho thấy, căn bệnh này đang tạo nên mối lo thực sự cho sức khoẻ của người dân. Trước những diễn biến khó lường của căn bệnh này, người đứng đầu Tổ chức Y tế thế giới cũng cảnh báo: “Việc xác nhận ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Thụy Điển cho thấy rõ sự kết nối của thế giới chúng ta... có khả năng dẫn tới nhiều ca nhiễm bệnh này hơn ở khu vực châu Âu trong những ngày và tuần tới”. Tổ chức này đồng thời cũng ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng sau khi dịch bệnh đậu mùa khỉ lây lan từ Congo sang các quốc gia lân cận. Cũng giống như nhiều bệnh truyền nhiễm khác, những người lớn tuổi, phụ nữ mang thai hoặc trẻ em, người bị suy giảm miễn dịch có nguy cơ mắc bệnh cao hơn, đặc biệt tỷ lệ mắc đậu mùa khỉ trong đợt bùng phát hiện nay dường như cao hơn ở những nhóm đàn ông có quan hệ tình dục đồng giới. Các chuyên gia đã cảnh báo rõ ràng rằng, sự lây truyền của virus đậu mùa khỉ thường xảy ra khi có tiếp xúc da kề da với người có thể đã bị nhiễm bệnh, bao gồm cả quan hệ tình dục. Bài học về dịch COVID-19 vẫn còn đó, chủ quan trước dịch bệnh, những cảnh báo thiếu căn cứ... là điều nguy hiểm nhất với con người, nhất là các bệnh truyền nhiễm. Dù vừa có vắc xin để phòng căn bệnh này nhưng qua các ca tử vong cho thấy bệnh này vẫn chưa có phương pháp điều trị hiệu quả, vì vậy không nên lo lắng nhưng cũng đừng quá chủ quan. N.L Điều đáng sợ TIẾP THEO TRANG 1 Ngành y tế TPHCM đang chủ động giám sát, phát hiện biến chủng mới của bệnh đậu mùa khỉ ẢNH: VÂN SƠN Theo các chuyên gia, một lý do có thể khiến bệnh được phát hiện nhiều hơn ở nhóm đàn ông quan hệ tình dục đồng giới là do những người này xét nghiệm và kiểm tra sức khỏe thường xuyên, dẫn đến sự cảnh giác và tỷ lệ phát hiện mắc bệnh cao hơn.

KINH TẾ 5 n Thứ Hai n Ngày 19/8/2024 GIÁ GẠO TĂNG NGƯỢC CHIỀU VỚI CÁC NƯỚC Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho thấy, đến thời điểm hiện tại, giá gạo Việt Nam đang tăng so với giá gạo của các nước Thái Lan và Pakistan. Gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam đang được giao dịch ở mức 575 USD/tấn, cao hơn hàng cùng loại của Thái Lan 14 USD/ tấn, và cao hơn gạo Pakistan 34 USD/tấn. Tương tự, gạo 25% tấm của Việt Nam cũng tăng lên 539 USD/tấn, cao hơn hàng cùng loại của Thái Lan, Pakistan lần lượt là 27 USD/ tấn và 22 USD/tấn. So với các quốc gia xuất khẩu gạo top đầu thế giới, gạo Việt xuất khẩu đang có mức giá cao nhất. Đây cũng là sự trở lại ấn tượng của gạo Việt bởi cách đây một tháng, giá gạo xuất khẩu của nước ta đều thấp hơn gạo Thái Lan, Pakistan, và Myanmar. Đặc biệt, sau vụ trúng thầu xuất khẩu hàng trăm nghìn tấn gạo sang Indonesia nhờ DN trả giá thấp vào tháng 6, giá gạo Việt liên tục giảm mạnh, về mức thấp nhất thế giới. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Đôn, Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng (Tiền Giang) cho biết, trong khoảng nửa tháng trở lại đây, công ty liên tục xuất các lô hàng sang thị trường Philippines với khối lượng tăng hơn 30% so với tháng 7. Theo ông Đôn, thông thường những tháng cuối năm là thời điểm các nước đều tăng nhập khẩu gạo. Đặc biệt, năm nay hai thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam là Philippines và Indonesia đều thông báo tăng lượng gạo nhập khẩu. Theo đó, Philippines tăng lượng gạo nhập khẩu từ 4,2 triệu tấn lên 4,5 - 4,7 triệu tấn. Còn Indonesia cho biết, có thể nhập khẩu đến 4,3 triệu tấn gạo thay vì 3,6 triệu tấn như thông báo từ đầu năm 2024. Nguyên nhân là sản lượng gạo mà quốc gia này sản xuất từ đầu năm đến tháng 8 thấp hơn 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lý giải sự trở lại của giá gạo Việt, ông Đôn cho rằng, việc Phillippines cắt giảm thuế nhập khẩu gạo từ mức 35% xuống còn 15% của Phillippines giúp các DN nước này mạnh dạn tăng nhập khẩu hơn so với trước. Trong khi đó, ở nước ta, vụ Hè Thu cũng sắp kết thúc và chuẩn bị vào vụ Thu Đông. Cả 2 vụ này đều không phải là vụ sản xuất chính trong năm nên sản lượng không lớn, đẩy giá gạo tăng cao. Ông Nguyễn Việt Anh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lương thực Phương Đông cho rằng, nhu cầu lúa gạo trên thị trường trong thời gian qua luôn duy trì ở mức cao, còn việc giá gạo biến động có phần ảnh hưởng bởi tính thời vụ. Vừa qua, các DN Việt sẵn sàng đưa ra giá thấp để trúng thầu là do nguồn cung gạo được thu mua và dự trữ từ đầu năm, thời điểm Việt Nam trong giai đoạn chính vụ nên giá thu mua cũng rẻ hơn. Còn tại thời điểm này, khi nguồn cung có hạn trong khi các nước đang tăng tốc nhập khẩu để chuẩn bị cho mùa khô hạn sang năm, giá gạo được đẩy lên cao. Ông Việt Anh dự báo, nhiều khả năng xuất khẩu gạo Việt Nam sẽ tiếp tục ổn định và giá tăng cao đến hết năm nay nếu Ấn Độ vẫn chưa tháo bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo để ổn định an ninh lương thực trong nước. DỰ BÁO LẬP KỶ LỤC MỚI HƠN 5 TỶ USD Thống kê của Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho thấy, trong 7 tháng qua, Việt Nam đã xuất khẩu được trên 5,1 triệu tấn gạo, với kim ngạch đạt 3,2 tỷ USD, tăng 25% về lượng và 5,8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá gạo xuất khẩu trung bình của Việt Nam đang ở mức rất cao. Có thời điểm, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam sang Brunei lên tới 959 USD/tấn, sang Mỹ đạt 868 USD/tấn, Hà Lan đạt 857 USD/ tấn, Ukraine đạt 847 USD/tấn, Iraq đạt 836 USD/tấn, Thổ Nhĩ Kỳ đạt 831 USD/tấn... Ông Nguyễn Ngọc Nam, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam đánh giá, nhu cầu nhập khẩu từ các khách hàng truyền thống của gạo Việt như Philippines, Indonesia, Ghana, Malaysia, Singapore... tiếp tục duy trì ở mức cao. Cùng với đó, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cũng đang tích cực mở rộng sang các thị trường mới như Trung Đông, châu Phi, Nam Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc...Với đà tăng nhập khẩu của các đối tác, ông Nam cho rằng, xuất khẩu gạo của Việt Nam năm nay có thể cán mốc khoảng 8 triệu tấn, thu về hơn 5 tỷ USD - mức kỷ lục mới của ngành. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, từ đầu năm đến nay, gạo là mặt hàng đứng thứ 5 về kim ngạch xuất khẩu trong ngành nông nghiệp (sau gỗ và sản phẩm gỗ, thủy sản, rau quả, cà phê); đồng thời cũng là một trong những mặt hàng ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao. Theo ông Tiến, hiện tại, gạo Việt Nam có nhiều giống được đánh giá chất lượng hàng đầu thế giới. Chẳng hạn, Việt Nam đã có bộ giống lúa thơm ngắn ngày, mỗi năm có thể sản xuất 2-3 vụ, năng suất cao và gạo dẻo thơm. Đây là bộ giống mà các nước sản xuất, xuất khẩu lớn như Ấn Độ, Thái Lan… không có được. Quan trọng hơn, bộ giống này giúp Việt Nam định vị một phân khúc gạo mới trên thị trường thế giới, đó là gạo thơm ngắn ngày, năng suất cao, chất lượng tốt. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp nâng cao giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trên thị trường thế giới, vượt qua cả Thái Lan, Pakistan và Ấn Độ. “5 năm trở lại đây, Bộ NN&PTNT kết hợp với các tỉnh, thành và nông dân, DN đã thay đổi hoàn toàn chất lượng gạo. Nhờ đó, gạo Việt Nam có giá cao nhưng các quốc gia vẫn chấp nhận mua”, Thứ trưởng Tiến chia sẻ. Để thúc đẩy xuất khẩu gạo trong những tháng cuối năm, Bộ NN&PTNT sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương, các tỉnh, thành phố tổ chức hội nghị đánh giá về tình hình sản xuất lúa gạo trong nước và xuất khẩu gạo, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, tập trung gỡ vướng cho các doanh nghiệp xuất khẩu. DƯƠNG HƯNG Giá gạo tăng cao, dự báo xuất khẩu lập kỷ lục Giá gạo Việt đang tăng mạnh trở lại và duy trì vị trí cao nhất thế giới. Dù thế, các đối tác truyền thống lại bất ngờ thông báo sẽ nhập khẩu lượng gạo lớn hơn so với dự tính của nước ta, do đó xuất khẩu gạo có thể sẽ lập kỷ lục về lượng và giá trị trong năm nay. Việt Nam có nhiều giống lúa chất lượng cao nên gạo xuất khẩu có lợi thế về giá ẢNH: NHƯ Ý Hiện tại, gạo Việt Nam có nhiều giống được đánh giá chất lượng hàng đầu thế giới. Chẳng hạn, Việt Nam đã có bộ giống lúa thơm ngắn ngày, mỗi năm có thể sản xuất 2-3 vụ, năng suất cao và gạo dẻo thơm. Đây là bộ giống mà các nước sản xuất, xuất khẩu lớn như Ấn Độ, Thái Lan… không có được. Khối ngoại tuần này tích cực mua ròng với 1.072 tỷ đồng tại HoSE, tập trung vào HDB, KDC, FPT, VNM và MWG. Tuy nhiên, thanh khoản HoSE vẫn giảm hơn 14% so với tuần trước, do 4 phiên còn lại, giao dịch ảm đạm, dòng tiền “mất hút”. Dữ liệu từ Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho thấy, nhóm ngành tích cực nhất góp phần cho thị trường tăng điểm là bất động sản. Theo SHS, chỉ số chính đang lấy lại vùng hỗ trợ tâm lý mạnh 1.250 điểm và ngắn hạn cũng đã phá vỡ đường xu hướng giảm giá ngắn hạn hiện nay. VN-Index có thể gặp áp lực chốt lời ngắn hạn những phiên đầu tuần sau, trước khi chinh phục lại mốc kháng cự 1.250 điểm một lần nữa. Tương tự, VN30 khả năng cần điều chỉnh trước khi kiểm tra lại vùng kháng cự quanh 1.290 điểm. Về trung hạn, VN-Index vẫn dao động trong biên độ rộng 1.180 - 1.300 điểm từ đầu năm đến nay. Nếu chỉ số có thể vượt mốc kháng cự quanh 1.250 điểm, xu hướng trung hạn có kỳ vọng quay trở lại kênh tích lũy 1.250 - 1.300 điểm. Tuy nhiên, vùng 1.250 điểm là kháng cự mạnh, không dễ dàng vượt với lượng hàng tồn đọng trước đó, trừ khi có yếu tố vĩ mô tích cực hỗ trợ. “Nhà đầu tư ngắn hạn, trung hạn nên duy trì tỉ trọng hợp lý, hạn chế mua đuổi khi VN-Index hồi phục lên vùng 1.250 điểm, vậy nên chờ chỉ số điều chỉnh ngắn hạn (dự kiến là những phiên đầu tuần sau) trước khi mở vị thế mua mới”, chuyên gia của SHS khuyến nghị. Nhiều công ty chứng khoán đưa góc nhìn thận trọng về phản ứng của thị trường quanh vùng 1.250 - 1.260 điểm. Chứng khoán Vietcap cho rằng, áp lực chốt lãi quanh mốc 1.260 điểm là điều khó tránh khỏi và ngưỡng hỗ trợ hiện tại là 1.230 điểm. Trong ngắn hạn, VNIndex cần có giai đoạn đi ngang quanh ngưỡng kháng cự để hấp thụ áp lực chốt lãi và tích lũy lại lực mua mới. Hiện tại, khả năng chỉ số tiến về vùng 1.300 điểm vẫn cao hơn kịch bản quay đầu giảm về 1.220 điểm, các nhịp điều chỉnh là cơ hội để gia tăng lại tỷ trọng cổ phiếu. Bối cảnh vĩ mô cũng ghi nhận nhiều tín hiệu ủng hộ cho thị trường trong thời gian tới. Nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định, rủi ro tỷ giá giảm khi chỉ số USD tiếp tục giảm mạnh cùng với lợi suất trái phiếu USD hạ nhiệt, tạo kỳ vọng cho sự trở lại của dòng vốn ngoại. Xu hướng dài hạn của thị trường chung vẫn duy trì mức tăng, do đó các nhà đầu tư có thể duy trì vị thế mua và nắm giữ với tỷ trọng cổ phiếu cao trong danh mục. VIỆT LINH Nhà đầu tư có nên mua mới? Thị trường chứng khoán khép lại tuần giao dịch với phiên cuối tuần chỉ số VN-Index bùng nổ, chinh phục lại vùng 1.250 điểm. Nhiều dự báo cho rằng, xu hướng giảm giá trong ngắn hạn đã bị phá vỡ. Dù vậy, thị trường vẫn thiếu sự ủng hộ của dòng tiền. Nhiều dự báo cho rằng, xu hướng chứng khoán giảm giá trong ngắn hạn đã bị phá vỡ ẢNH MINH HOẠ: NHƯ Ý CHỨNG KHOÁN SAU PHIÊN BÙNG NỔ:

6 KHOA GIÁO n Thứ Hai n Ngày 19/8/2024 TUYỂN MÃI KHÔNG ĐỦ Theo Sở GD&ĐT TPHCM, mỗi năm, trung bình thành phố cần tuyển thêm gần 5.000 giáo viên cho các bậc học từ mầm non đến THPT, nhưng số giáo viên trúng tuyển chỉ đạt khoảng 50% so với nhu cầu, thậm chí có môn học không có ứng viên. Năm vừa qua, tổng nhu cầu tuyển dụng của thành phố là 5.762 giáo viên nhưng số trúng tuyển là 2.556 người, thiếu 2.215 viên chức. Trong đó, thiếu nhiều nhất là bậc tiểu học với 1.229 giáo viên; mầm non thiếu 490 giáo viên, trung học cơ sở thiếu 423 giáo viên và giáo dục đặc biệt thiếu 73 giáo viên. Bà Trương Hải Thanh, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương, cho biết, những năm qua, có một số vị trí việc làm không có hồ sơ đăng ký hoặc có ít hồ sơ dự tuyển. Cùng với đó, khi có một số viên chức xin thôi việc, nghỉ hưu và số học sinh tăng hằng năm dẫn đến tình trạng thiếu giáo viên. Ngành giáo dục Bình Dương đang thiếu khoảng 3.000 nhân sự mới có thể đáp ứng yêu cầu, thiếu nhiều nhất là giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Mặc dù Đồng Nai đã có nhiều giải pháp và nỗ lực trong tuyển dụng, nhưng tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên tại các trường học ở tỉnh này vẫn tiếp diễn. Theo Sở GD&ĐT Đồng Nai, năm học mới 2024-2025, tỉnh còn thiếu khoảng 2.100 giáo viên, trong đó thiếu nhiều nhất là giáo viên mầm non, giáo viên bộ môn Nhạc, Mỹ thuật, Tin học… Nhiều năm qua, huyện miền núi Tân Phú luôn rơi vào tình trạng thiếu giáo viên và hiện thiếu 180 giáo viên, nhân viên. Trong đó, bậc mầm non thiếu 36 người, bậc tiểu học và THCS cùng thiếu 72 người. Định Quán, một huyện miền núi khác, đang còn thiếu gần 200 nhân viên, giáo viên, trong đó thiếu nhiều giáo viên mầm non và giáo viên bậc tiểu học; riêng bậc THCS vừa dư lại vừa thiếu như thừa giáo viên Văn, Sử…, trong khi lại thiếu giáo viên Giáo dục công dân, Nhạc, Họa… Không riêng các huyện miền núi, Trảng Bom là địa phương gần với TP.Biên Hòa, công nghiệp phát triển và đô thị hóa nhanh, nhưng năm học 2024 -2025, huyện này vẫn thiếu đến 314 giáo viên. Ông Ngô Đăng Thành, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Định Quán, cho biết, gần như không có người từ địa phương khác đến đăng ký tuyển dụng giáo viên, trong khi đó người tại địa phương học xong thì chọn môi trường thành phố lập nghiệp vì suốt thời gian dài, mức lương của giáo viên không đáp ứng được nhu cầu cuộc sống. Những năm trước khi tình trạng sốt đất xảy ra, còn có tình trạng giáo viên ở địa phương bỏ nghề đi buôn đất, làm “cò đất”, khiến đội ngũ giáo viên vốn đã thiếu lại càng thiếu. Theo ông Thành, năm nay khi lương được điều chỉnh và tỉnh có chính sách hỗ trợ giáo viên thì có nhiều trường hợp nghỉ việc trước đây đăng ký tuyển dụng trở lại. Định Quán đã thực hiện cùng lúc nhiều giải pháp như tiếp nhận thuyên chuyển viên chức, các trường tiếp tục tuyển dụng, hợp đồng, bố trí dạy tăng tiết hưởng thừa giờ... Trường hợp thiếu không thể bố trí được thì sẽ xem xét dồn lớp, tăng sĩ số học sinh trên lớp, giảm lớp 2 buổi/ngày đối với tiểu học. Phó chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa Nguyễn Xuân Thanh cho biết, với các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, không chỉ ở các huyện mà chính các trường ở thành phố Biên Hòa cũng khó tuyển, dù thành phố đã chủ động làm việc với các trường sư phạm, trường đại học có đào tạo những ngành học này. VƯỚNG CƠ CHẾ Ông Thành cho rằng, quy định của ngành cũng khiến việc tuyển dụng giáo viên gặp khó khăn. Cụ thể, tại địa phương có nhiều người trước đây đã tốt nghiệp Trung cấp sư phạm (dạy tiểu học) hoặc cao đẳng sư phạm (dạy THCS), sau khi ra trường đã đi làm việc khác, nay muốn hợp đồng dạy học tại các trường, nhưng so với quy định thì những bằng cấp này không đủ chuẩn. Theo ông Thành, ngành giáo dục có thể cho hợp đồng những trường hợp này, trong quá trình công tác, họ sẽ học bổ sung để đạt chuẩn. Ngoài việc khó tuyển dụng giáo viên bộ môn, việc tuyển dụng nhân viên cho trường cũng rất khó khăn do cơ chế. Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Nhơn Trạch) cho hay, nhà trường đang tuyển dụng 8 nhân sự, gồm 3 giáo và 5 nhân viên cho các vị trí kế toán, thư viện, quản trị công sở và giáo vụ. Tuy nhiên, thông báo đã nhiều lần, nhà trường vẫn chưa tuyển được nhân sự. Các trường học được giao tự chủ trong việc tuyển dụng nhân sự đều gặp khó khăn khi chế độ lương bổng thấp. Với nhân viên kế toán có trình độ đại học, nếu làm ở doanh nghiệp lương có thể trên 10 triệu đồng/tháng, trong khi được tuyển dụng vào làm ở trường học lương chỉ 6-7 triệu đồng nên không mấy ai muốn vào. Một vị trí khác là nhân viên y tế học đường, hiện rất nhiều trường đang bị khuyết, phải đưa giáo viên hay nhân viên khác kiêm nhiệm. Theo đánh giá của hiệu trưởng các trường, nguyên nhân chính là giáo viên và nhân viên khác trong trường học được xếp vị trí là công chức, viên chức, nhưng nhân viên y tế lại chỉ được ký hợp đồng lao động ở vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ. Ngoài ra, chế độ, chính sách cho nhân viên y tế học đường cũng chưa đủ sức hấp dẫn với người làm công tác này. ƯU ĐÃI “HẾT CỠ” Theo bà Trương Hải Thanh, trước đây, để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, các trường học ở Bình Dương đã tiến hành hợp đồng thêm giáo viên, luân chuyển, điều động giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu; vận động giáo viên dạy tăng giờ, tăng tiết… Để thu hút nhân sự và giữ chân giáo viên, Sở GD&ĐT đang phối hợp Sở Nội vụ điều chỉnh, bổ sung một số chế độ, chính sách. Cụ thể, tỉnh Bình Dương dự kiến bổ sung đối tượng thu hút giáo viên cấp học mầm non, giáo viên bộ môn và viên chức phụ trách thư viện cấp học tiểu học, giáo viên môn giáo dục thể chất cấp học THCS, giáo viên môn Âm nhạc, Mỹ thuật cấp THCS và THPT, giáo viên môn tiếng Anh các cấp học, giáo viên làm tổng phụ trách Đội cấp học tiểu học và THCS. Bình Dương dự kiến bổ sung chế độ thu hút lao động có trình độ đến làm việc tại địa phương. Chế độ thu hút với tiến sĩ ở mức 200 triệu đồng, thạc sĩ 150 triệu đồng, đại học 100 triệu đồng, trung cấp và cao đẳng cùng mức 50 triệu đồng. Ngoài ra, Sở GD&ĐT cũng đề nghị Sở Nội vụ xem xét, bổ sung chế độ hỗ trợ thuê nhà đối với giáo viên về công tác. Ông Tống Phước Lộc, Trưởng phòng Tổ chức Sở GD&ĐT TPHCM cho hay, năm học 2024 - 2025, TPHCM đặt ra 5 giải pháp để từng bước khắc phục khó khăn tồn tại trong quá trình tuyển giáo viên. Cụ thể, thành phố yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền việc tuyển giáo viên trên các phương tiện truyền thông nhằm thu hút nguồn nhân lực tại chỗ và nguồn lực ở các tỉnh, thành đến TPHCM công tác. Sớm hoàn thiện đề án chính sách thu hút đối với giáo viên tiểu học tại các trường tiểu học công lập ở các bộ môn khó tuyển dụng như Tiếng Anh, Tin học, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mỹ thuật. Ngoài ra, Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục đặt hàng đào tạo nguồn nhân lực tại các trường đại học để tuyển dụng vào vị trí giáo viên các cấp học. Phối hợp triển khai, thực hiện tốt chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc. Theo đó, Sở GD&ĐT đã đề nghị ĐH Quốc gia TPHCM và các trường đại học trên địa bàn thành phố tăng cường, phổ biến tuyên truyền chủ trương này trong sinh viên. Đến nay đã nhận được danh sách 356 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, ĐH Kinh tế TPHCM, Trường ĐH Công Thương TPHCM… Những sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ nếu tuyển dụng sẽ được thụ hưởng chính sách như: hưởng 100% mức lương trong thời gian tập sự, phụ cấp tăng thêm bằng 100% mức lương theo hệ số lương, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, quản lý nhà nước và kiến thức chuyên ngành giáo dục. Đồng thời, còn được ưu tiên giao thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ, chương trình, đề án, dự án từ cấp trường trở lên. Ông Lộc cho hay, Sở tiếp tục rà soát, thí điểm phân cấp tuyển dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc diện nhiều năm liền khó có người trúng tuyển viên chức đồng ý đến nhận việc và ký kết hợp đồng làm việc. Ngoài ra, để chủ động, Sở GD&ĐT cũng đã thí điểm phân cấp thực hiện việc tuyển dụng viên chức cho 29 đơn vị, giao cho hiệu trưởng quyền tuyển dụng giáo viên, sử dụng có hiệu quả và chịu trách nhiệm về công tác tuyển dụng. MẠNH THẮNG-HƯƠNG CHINGUYỄN DŨNG Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp ưu đãi, hỗ trợ để tuyển dụng và giữ chân giáo viên nhưng tình trạng thiếu giáo viên và nhân viên học đường ở nhiều địa phương vẫn liên tục diễn ra từ nhiều năm qua và càng lúc càng trầm trọng. Mỗi năm TPHCM cần tuyển khoảng 5.000 giáo viên nhưng kết quả chỉ tuyển được 50%, nhiều lớp học sinh đông nên giáo viên rất vất vả để dạy học ẢNH: NGUYỄN DŨNG Nhiều ưu đãi nhưng vẫn thiếu giáo viên 195 tỷ đồng hỗ trợ giáo viên Theo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, có 4 đối tượng giáo viên sẽ nhận được chính sách hỗ trợ. Tỉnh sẽ hỗ trợ 2 triệu đồng/ người/tháng đối với giáo viên mầm non ở các cơ sở giáo dục công lập; giáo viên công tác tại trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật công lập. Hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người/tháng giáo viên phổ thông công lập ở các bộ môn khó tuyển dụng (Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Giáo dục thể chất ở tiểu học; Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Giáo dục thể chất ở trung học cơ sở và Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng ở trung học phổ thông); giáo viên ở các cơ sở giáo dục công lập tại các địa bàn khó tuyển dụng. Thời gian hỗ trợ tối đa 9 tháng/năm học. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 195 tỷ đồng. MẠNH THẮNG Rất khó đảm bảo tiêu chuẩn 35 học sinh/lớp Không chỉ thiếu giáo viên, Bình Dương đang gặp khó về trường lớp do số lượng học sinh hàng năm tăng. Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương, cho biết, năm học 2024-2025, việc bảo đảm 35 học sinh mỗi lớp ở cấp tiểu học rất khó thực hiện. Hiện nay nhiều trường phải liên kết với các trung tâm bán trú bên ngoài để dạy buổi 2 nhằm bảo đảm thực hiện chương trình 2 buổi/ngày, mặc dù chưa có cơ chế chính thức. HƯƠNG CHI

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==