Tiền Phong số 230

Các chính sách đãi ngộ có vai trò quan trọng để nhà giáo giữ lửa và thu hút người giỏi vào nghề. Nhiều năm qua, nhà giáo vẫn đau đáu với tiền lương vì vẫn chưa có một chính sách giải quyết được triệt để vấn đề này. Mong mỏi chính đáng THỨ BẢY 17/8/2024 SÕ 230 0977.456.112 TRANG 7 TRANG 11 TRANG 8+9 TRANG 14 + 15 TRANG 12 TRANG 2 Vị thế người thầy CHUYỆN HÔM NAY XEM TIƒP TRANG 13 TRANG 4 n ĐẠI DƯƠNG GIẢI VÔ ĐỊCH GOLF QUỐC GIA 2024, CÚP VINFAST - HẢI PHÒNG: CỰU BÍ THƯ, CỰU CHỦ TỊCH TỈNH BẮC NINH NHIỀU LẦN NHẬN HỐI LỘ TẠI PHÒNG LÀM VIỆC “Ba cùng” đổi thay vùng đất khó tăng lương, phụ cấp cho nhà giáo KỲ VỌNG Giáo viên mong ngóng lương đủ sÕng để yên tâm với nghề ẢNH: THẾ ĐẠI “Moving Day” nhiều biến động NHÀ Ở Xà HỘI Ở HẢI PHÒNG: Hiện thực hoá giấc mơ an cư cho người thu nhập thấp Thêm 4 ngân hàng rót tín dụng vào nhà ở xã hội Gia Hân không áp lực trong cuộc đua vô địch “Chúng tôi đang thiếu rất nhiều giáo viên”, “Đã có nhiều chế độ đãi ngộ nhưng vẫn không thu hút hay giữ chân được giáo viên, nhất là các bạn trẻ”… Bảng xếp hạng Giải Vô địch Golf QuÕc gia 2024, Cúp VinFast - Hải Phòng liên tiếp có những xáo trộn sau ngày thi đấu áp chót trên sân Vinpearl Golf Hải Phòng hôm qua. TRANG 16 CỔ PHỤC VIỆT: Vừa lên phim, vừa xuÕng phÕ Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang được bầu vào Bộ Chính trị TRUNG QUỐC KỲ VỌNG CHUYƒN THĂM CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM

2 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 17/8/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN - Loa loa loa… - Thôi đi Mõ! Nắng như rang thế này lại nghe chất giọng the thé của Mõ nữa, chắc xỉu… - Nhưng đây là nhiệm vụ của Mõ mà, không rao không hoàn thành nhiệm vụ của làng giao. - Vậy thì nói lẹ đi, đừng rao nữa! - Rao rát cả họng người ta còn chả để ý, chỉ nói ai quan tâm? - Lằng nhằng sốt cả ruột! Vậy nội dung hôm nay của bản tin là gì? - Làng có chỉ lệnh, ngày mai mọi hộ dân của làng ra quân thăm khám cây xanh… - Tháng trước nhân vụ gãy cành ở sân đình đã phát động tổng kiểm tra rồi mà? - Đó là chuyện của tháng trước. Mới hôm qua lại có cây ngã đổ phải ra quân chấn chỉnh… - Nói vậy là cứ có cây ngã đổ, gãy cành, bật gốc…làng lại tổng kiểm kê, ra quân, cao điểm, chiến dịch hả? - Chuẩn luôn! - Sao làng không thăm khám sức khỏe cây xanh định kì nhề? - Làng bao việc, định kì thế nào được? - Hèn chi… Dăm hôm trước khi đường làng bị thu hẹp bé tin hin làng cũng ra quân rà soát, chấn chỉnh vỉa hè các thôn. Nửa tháng trước có người tử vong vì ngộ độc làng cũng mở chiến dịch cao điểm kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. Cũng mới mươi hôm nay, khi có người bị chó dại cắn, làng tổng tấn công chó thả rông… - Mọi người kê đếm vậy có vẻ không đồng tình với chỉ lệnh của làng nhề. Nói cho mọi người hay này, nếu làng không làm vậy thì câu “mất bò mới lo làm chuồng” đâu còn đúng nữa… MÕ LÀNG Lại mất bò mới lo… TIN Đẩy mạnh thi đua chào mừng đại hội Đảng Sáng 16/8, chủ trì Phiên họp lần thứ 9 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, từ nay đến hết năm 2025, đất nước sẽ diễn ra nhiều sự kiện trọng đại. Do đó, cần thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua, khen thưởng. Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị chu đáo lễ phát động Đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”. Về kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. VĂN KIÊN Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về công tác cán bộ Ngày 16/8, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành 3 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ. Cụ thể, Nghị quyết số 1134 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao bà Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thái Nguyên cho đến khi có nhân sự phù hợp để kiện toàn chức danh Trưởng đoàn. Cùng với đó, Nghị quyết số 1135 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc thôi làm nhiệm vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Thái Nguyên đối với bà Nguyễn Thanh Hải do đã chuyển công tác, giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết số 1139 về việc cho thôi làm nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Đặng Quốc Khánh, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang; và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Chẩu Văn Lâm, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang. THÀNH NAM Tiếp nhận, cứu hộ một cá thể rùa quý hiếm nặng 15kg Trong khi đi làm đồng, anh Phan Văn Bình, trú xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã bắt được một cá thể rùa quý hiếm nặng 15kg và tự nguyện giao nộp cơ quan chức năng. Cá thể rùa quý hiếm này là loài rùa răng (có tên khoa học Heosemys annandalii), được anh Bình mang giao nộp tại Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Rùa răng là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Sau khi tiếp nhận, cá thể rùa này được thăm khám, chăm sóc và sẽ thả về tự nhiên khi điều kiện cho phép. HOÀNG NAM Ngộ độc vì ăn bánh mì có patê gan nhiễm khuẩn Ngày 16/8, tin từ Sở Y tế Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa báo cáo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), UBND tỉnh Đồng Tháp về vụ việc 149 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì xảy ra tại TP. Hồng Ngự hôm 6/8 vừa qua. Qua điều tra, có 149 người nhập viện do có các triệu chứng ngộ độc thực phẩm, như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy... Các trường hợp trên đều cho biết, đã ăn bánh mì thịt do cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 (phường An Thạnh, TP. Hồng Ngự) cung cấp, tập trung vào khung giờ từ 16h30 - 18h ngày 6/8. Kết quả xét nghiệm 51 mẫu bệnh phẩm các trường hợp nhập viện cho thấy, có 29 trường hợp nhiễm vi khuẩn Salmonella (do Viện Pasteur TPHCM thực hiện). Xét nghiệm các mẫu thực phẩm lấy tại cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12 có 1 mẫu bị patê gan nhiễm vi khuẩn Salmonella. Từ kết quả trên, Sở Y tế Đồng Tháp kết luận, đủ căn cứ xác định đây là vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra do ăn bánh mì thịt của cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12. Nguyên nhân ngộ độc do vi khuẩn Salmonella có trong patê gan của cơ sở này tự sản xuất và dùng làm bánh mì kẹp thịt. Sở Y tế Đồng Tháp đề nghị UBND TP. Hồng Ngự thực hiện xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở sản xuất bánh mì Hồng Ngọc 12 theo quy định. HÒA HỘI Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương (T.Ư) Đảng, ngày 16/8, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ. Cụ thể, Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự và cho ý kiến để Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự kiện toàn lãnh đạo một số cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định. Theo đó, Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã bầu bổ sung Thượng tướng - Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang vào Bộ Chính trị khóa XIII. Ban Chấp hành T.Ư Đảng cũng bầu bổ sung 3 Ủy viên Ban Bí thư, gồm: Chánh Văn phòng T.Ư Đảng Nguyễn Duy Ngọc; Thượng tướng - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Trịnh Văn Quyết; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí. Tân Ủy viên Bộ Chính trị - Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, sinh ngày 17/10/1965; quê quán: xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Thượng tướng Lương Tam Quang có trình độ Cao cấp lý luận chính trị; trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Điều tra tội phạm. Ông Quang có nhiều năm công tác, giữ nhiều vị trí tại Bộ Công an. Từ năm 2019, ông được thăng cấp bậc hàm Trung tướng, giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 5/2020, ông kiêm chức Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an. Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Quang được bầu làm Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tháng 1/2022, ông được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng. Ngày 6/6/2024, Quốc hội bầu Thượng tướng Lương Tam Quang giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tân Ủy viên Ban Bí thư - Chánh Văn phòng T.Ư Đảng Nguyễn Duy Ngọc, sinh năm 1964; quê quán tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ông Ngọc có trình độ Cao cấp lý luận chính trị; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật. Tân Ủy viên Ban Bí thư - Thượng tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Trịnh Văn Quyết, sinh năm 1966; quê quán tại xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Ông Quyết có trình độ Cao cấp lý luận chính trị; Trình độ chuyên môn: Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước. Tân Ủy viên Ban Bí thư - Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí, sinh năm 1960; quê quán: xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TPHCM. Ông Trí có trình độ Cao cấp lý luận chính trị; trình độ chuyên môn: Đại học An ninh, Cử nhân Luật. TRƯỜNG PHONG BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN LƯƠNG TAM QUANG ĐƯỢC BẦU VÀO BỘ CHÍNH TRỊ Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ẢNH: PV Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp thăm hỏi bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm

THỜI SỰ 3 n Thứ Bảy n Ngày 17/8/2024 NHẬN DIỆN KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC Mặc dù Hà Nội đã có những bước tiến trong phát triển các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa và thể thao nhưng những lĩnh vực này vẫn còn khó khăn trong đầu tư, hoạt động cần sớm được tháo gỡ. Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Lê Trung Hiếu cho biết, đến nay, các trường học công lập tại Hà Nội còn thiếu (do chưa được đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt) hoặc thiếu đất xây dựng trường (chủ yếu tập trung tại các quận nội thành); quỹ đất mới, đất trống để bổ sung không còn. Một số xã, phường nằm trong khu vực hành lang thoát lũ, việc xây mới, sửa chữa, cải tạo trường học gặp nhiều khó khăn do vướng Luật đê điều. Việc tiếp cận quỹ đất sạch để xây dựng trường học tư thục đối với doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực giáo dục còn gặp khó khăn. Về việc bổ sung cấp học, khi giao đất để xây dựng trường học cho các doanh nghiệp thường được quy hoạch chỉ một cấp học nhưng thực tế hoạt động hiện nay, doanh nghiệp muốn phát triển trường tư thục có nhiều cấp học liên thông. Nhưng việc bổ sung thêm cấp học gặp khó khăn do liên quan đến thực hiện thủ tục điều chỉnh quy hoạch cần xin ý kiến nhiều sở, ngành. Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Lê Trung Hiếu cho biết thêm, đối với lĩnh vực y tế, hệ thống văn bản pháp luật còn chồng chéo, chưa rõ ràng, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn về mua sắm, đấu thầu, xã hội hóa. Đôi khi doanh nghiệp còn hiểu chưa đầy đủ dẫn đến vô tình vi phạm. Ở lĩnh vực văn hóa, hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; việc thực hiện Nghị định số 113/2013/NĐCP ngày 2/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật gặp một số khó khăn trong cấp phép địa điểm tổ chức; xác minh nguồn gốc, xuất xứ và quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của các tác phẩm mỹ thuật và nhiếp ảnh; cấp phép tổ chức triển lãm mỹ thuật, triển lãm nhiếp ảnh. Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Tất Cường, Phó Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec nêu ý kiến, thành phố cần có biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp y tế trong và ngoài nước đầu tư tại Hà Nội... Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển công nghệ giáo dục Việt Nam cho rằng, việc cấp giấy phép lao động cho giáo viên người nước ngoài gặp khó khăn đối với nhóm giáo viên dạy chương trình bổ trợ tại các trường phổ thông. QUYẾT TÂM TẠO THUẬN LỢI NHẤT CHO DOANH NGHIỆP Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, thời gian tới, UBND thành phố quan tâm bằng các cơ chế, chính sách, phân cấp ủy quyền, cải cách hành chính, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, xã hội phát triển nhanh và bền vững. Ông Trần Sỹ Thanh giao sở, ngành liên quan phân loại các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Những vấn đề thuộc thẩm quyền thì giải quyết sớm, đồng thời kiến nghị Trung ương những nội dung vượt thẩm quyền. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bạch Liên Hương cho biết, hiện nay, việc cấp phép cho lao động nước ngoài thực hiện theo Nghị định số 70/2023/NĐ-CP của Chính phủ về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Ngoài quy định của Trung ương, Hà Nội không ban hành quy định riêng. Thành phố luôn tạo mọi điều kiện về thủ tục hành chính cho các đơn vị, doanh nghiệp, trung tâm. Mặt khác, gần đây, trong việc cấp phép cho người lao động nước ngoài, Sở đã thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tiếp tục ủy quyền cho quận, huyện, thị xã. Liên quan đến băn khoăn của Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Tất Cường, Phó Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Lê Anh Quân cho biết, việc nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư luôn là định hướng trọng tâm của thành phố để tạo nguồn lực từ thu hút đầu tư phát triển, nhất là đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Những năm gần đây, thành phố luôn tích cực cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp y tế trong và ngoài nước đến đầu tư tại Hà Nội. THEO TTXVN Ngày 16/8, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức đối thoại đối với các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, xã hội nhằm tìm ra giải pháp phù hợp, hiệu quả, thúc đẩy phát triển dự án đầu tư trong lĩnh vực này. Hà Nội thu hút đầu tư lĩnh vực văn hóa, xã hội Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi đối thoại ẢNH: VĂN ĐIỆP - TTXVN Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Lê Trung Hiếu cho biết thêm, đối với lĩnh vực y tế, hệ thống văn bản pháp luật còn chồng chéo, chưa rõ ràng, đặc biệt là các văn bản hướng dẫn về mua sắm, đấu thầu, xã hội hóa. Đôi khi doanh nghiệp còn hiểu chưa đầy đủ dẫn đến vô tình vi phạm. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 5843/VPCP-CN ngày 16/8/2024 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về phương án đầu tư Cảng hàng không Côn Đảo. Văn bản nêu rõ: Xét kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải về phương án đầu tư Cảng hàng không Côn Đảo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải rà soát phương án đầu tư tổng thể Cảng hàng không Côn Đảo bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải và phù hợp với Đề án định hướng huy động nguồn vốn xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng cảng hàng không. Phó Thủ tướng yêu cầu, phương án đầu tư tổng thể đề xuất để kêu gọi, thu hút và triển khai dự án đầu tư phải nêu rõ cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học, tính khả thi (về tiến độ đầu tư, hiệu quả đầu tư, sự phù hợp với quy mô và định hướng phát triển, phù hợp với các quy hoạch…), các nội dung nào đã đảm bảo tuân thủ đúng chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về thu hút đầu tư theo phương thức PPP (kêu gọi đầu tư PPP toàn bộ hay từng phần? Lý do? Đánh giá tính khả thi và tiến độ triển khai). Bộ Giao thông Vận tải trao đổi, thống nhất phương án đầu tư với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/8/2024. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045, trong đó dự báo quy mô khách du lịch đến năm 2030 khoảng 1- 1,2 triệu khách/ năm, năm 2045 khoảng 1,7-2 triệu khách/năm. Với quy mô trên, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng giai đoạn đến năm 2030 cần nghiên cứu, đầu tư xây dựng khu hàng không dân dụng (nhà ga hành khách, sân đỗ, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ) mới với công suất khoảng 2 triệu hành khách/năm, ước tính kinh phí đầu tư khoảng 2,1 nghìn të đồng. TTXVN Ngày 16/8, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2024. Đây là hội nghị thường niên nhằm giúp lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp để giải quyết vướng mắc khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tại hội nghị, ông Nghiêm Đức Thuần, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xuất, nhập khẩu nông sản Vina cùng đại diện nhiều doanh nghiệp sản xuất, chế biến tinh bột sắn, kiến nghị: Hiện, các nhà máy tinh bột sắn gặp phải tình trạng tranh mua nguyên liệu từ các nhà máy khác ngoài tỉnh. Toàn tỉnh có 136 trạm cân nhưng các công ty, nhà máy chế biến tinh bột sắn chỉ có hơn 10 trạm, còn lại là của tư nhân. Địa phương cần cho nhà máy đặt trạm cân để giữ, bảo vệ vùng nguyên liệu. Trạm cân của nhà máy chuẩn, cân đúng, đủ, mua đúng giá. Tư thương mở trạm cân vùng sâu, xa, không ai quản lý, dễ xảy ra tiêu cực. Một số trạm cân tư thương đặt sát vị trí trạm cân của nhà máy, thu mua trực tiếp rồi bán cho các nhà máy ngoài tỉnh. Đây là điều bất hợp lý, là nguyên nhân gây thiếu hụt sản lượng cho các nhà máy chế biến. Ngoài ra, việc hoàn thuế đang gặp khó khăn do việc chờ xác minh đối tác ở nước ngoài có tồn tại hay không (trước khi hoàn thuế), dù khi xuất hàng hóa doanh nghiệp đều có hợp đồng, hóa đơn, Hải quan xác minh... Trước các kiến nghị trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cần rà soát, xem xét, đánh giá lại việc phát triển vùng nguyên liệu sắn, chú ý đến việc nâng cao sản lượng, chất lượng cây trồng, khả năng kháng bệnh cây giống... Khi quy hoạch, Sở tính toán lại vùng nguyên liệu từ các cây trồng khác kém hiệu quả để phát triển các cây sắn, mía… Khi quy hoạch trạm cân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đề nghị các huyện cần chú ý, tính toán để hài hòa lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, phù hợp đầu ra nông sản. Các địa phương phải đánh giá lại các trạm cân trên địa bàn. Về vấn đề thuế, ông Nguyễn Ngọc Sâm thừa nhận doanh nghiệp khi xuất khẩu đều phải qua hệ thống kiểm soát khi qua cửa khẩu; do đó đề nghị Cục Thuế tỉnh cần có kiến nghị với Tổng cục Thuế về việc rút ngắn thời gian hoàn thuế. Toàn tỉnh Kon Tum có 8 nhà máy tinh bột sắn, gần 40.000 ha trồng sắn, cao thứ 2, sau cây cao su. Mỗi năm, các nhà máy nộp khoảng 200 të đồng tiền thuế cho địa phương. P.V Rà soát phương án đầu tư Cảng hàng không Côn Đảo Cảng hàng không Côn Đảo ẢNH: P.N Kon Tum tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

4 XÃ HỘI n Thứ Bảy n Ngày 17/8/2024 Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT cho biết năm nay, số lượng nguyện vọng đăng kí vào nhóm ngành sư phạm tăng tới 85%, tăng cao nhất trong các nhóm ngành đào tạo tuyển sinh năm nay. Chuyên gia đánh giá những thông tin về tăng lương, khả năng có việc làm, có chế độ đãi ngộ trong quá trình học đã có tác động tích cực đến thí sinh. Trong đó, chế độ đãi ngộ trong quá trình học, việc làm sau khi tốt nghiệp đã có hành lang pháp lí thực hiện là Nghị định 116 của Chính phủ ban hành năm 2020 quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. Vấn đề được nhà giáo trông chờ nhất hiện nay là chế độ lương và phụ cấp trong thời gian tới sẽ được thực hiện như thế nào. Ngày 1/7 vừa qua, lương cơ sở được điều chỉnh tăng chung, chưa có đặc thù của nhà giáo. Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang xây dựng dự thảo Luật Nhà giáo dự kiến trình Quốc hội tại kì họp thứ VIII tới. Trong đó, có đưa ra một số chính sách cho nhà giáo bao gồm đề xuất tiền lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất so với hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp. Nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, TS Nguyễn Vinh Hiển cho rằng bộ cần định danh rõ khái niệm nhà giáo trong Luật Nhà giáo, đặc biệt là xác định rõ những đặc trưng nổi bật về vai trò, vị trí và hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo để làm cơ sở cho việc quy định các yêu cầu về quản lí nhà giáo phù hợp các đặc trưng của nghề dạy học - giáo dục trong giai đoạn mới. Nhà giáo không chỉ là viên chức, là lực lượng nòng cốt của ngành giáo dục; mà quan trọng hơn, nhà giáo là nhân lực chất lượng cao, là bộ phận quan trọng trong đội ngũ trí thức của đất nước... Điều đó đặt ra những yêu cầu mới về tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ và chính sách đãi ngộ nhà giáo. Ông Hiển bày tỏ hi vọng, Luật Nhà giáo sẽ giải quyết được tốt mối quan hệ giữa ngành Giáo dục và ngành Nội vụ từ Trung ương tới địa phương. Đặc biệt, giải quyết được 2 việc cơ bản nhất là thu nhập nhà giáo và quyền tự chủ của nhà giáo. Cần quy định thống nhất các yêu cầu về chức danh nhà giáo, chuẩn nhà giáo và chuẩn nhà giáo đứng đầu cơ sở giáo dục, làm căn cứ để quy định các chuẩn cụ thể tương ứng với từng chức danh nhà giáo, người đứng đầu cơ sở giáo dục của từng cấp học và trình độ đào tạo, áp dụng cho cả nhà giáo công lập và ngoài công lập. Ông Hiển chia sẻ tại Kết luận số 91 mới đây của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29/TW năm 2023 của Trung ương khẳng định nhà giáo thuộc thang bảng lương cao nhất, vậy nên đề xuất Bộ GD&ĐT khi xây dựng Luật Nhà giáo nên đưa ra thang bảng lương riêng cho nhà giáo để phù hợp với các chức danh được định danh sau này. Đây là căn cứ quan trọng đề trả lương cho nhà giáo theo vị trí việc làm khi thực hiện Nghị quyết 27 của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. “Nếu khắc phục được vấn đề thu nhập, tôi cho rằng tình trạng thiếu giáo viên, giáo viên bỏ việc sẽ được khắc phục”, ông Hiển nói. KIẾN NGHỊ NÂNG PHỤ CẤP CHO GIÁO VIÊN MẦM NON, TIỂU HỌC Khi trao đổi với phóng viên về vấn đề lương giáo viên, TSKH Phạm Đỗ Nhật Tiến, nguyên Trợ lý Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, khá dè dặt. Ông cho biết đây là lần thứ 3 ông cùng với ban soạn thảo của Bộ GD&ĐT đưa vấn đề tiền lương vào luật. Trong đó, lần thứ nhất là Luật Giáo dục 1998, lần thứ hai là Luật Giáo dục 2005 và lần này là dự thảo Luật Nhà giáo. Hai lần trước đều nhận được sự ủng hộ, kì vọng của xã hội cũng như nhà giáo nhưng khi trình Quốc hội đều không được thông qua. Lần này, tuy được đưa vào dự thảo Luật Nhà giáo nhưng ông Tiến cũng nhận thấy có khó khăn là Nghị quyết 27 của Trung ương quy định lương trong hệ thống hành chính sự nghiệp như nhau, chỉ khác nhau ở phần phụ cấp. Vì vậy, rất khó để hiện thực hóa vấn đề lương nhà giáo xếp cao nhất trong thang bảng lương ở Luật Nhà giáo. Căn cứ duy nhất để thực hiện là Kết luận số 91 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo của Ban chấp hành Trung ương. Vì vậy, ông cho rằng, chỉ còn cách là ban hành một nghị quyết riêng về lương nhà giáo. Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết hiện mới tăng lương cơ bản, còn trả lương theo vị trí việc làm vẫn cần thời gian nữa. Vì vậy, điều cần thiết trước mắt hiện nay là Bộ GD&ĐT kiến nghị nâng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non và tiểu học. Theo tìm hiểu của phóng viên, giáo viên hiện nay đang được hưởng song song 2 phụ cấp bên cạnh lương là phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi. Trong đó, phụ cấp ưu đãi đang được thực hiện theo 6 mức, cao nhất là 50%. Năm 2022, Bộ GD&ĐT có trình Chính phủ tờ trình xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo. Tại dự thảo này, Bộ GD&ĐT đề xuất phụ cấp ưu đãi nhà giáo được thực hiện theo 8 mức, cao nhất là 100% áp dụng đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở các xã khu vực III thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã đảo, xã biên giới theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. NGHIÊM HUÊ Các chính sách đãi ngộ có vai trò quan trọng để nhà giáo giữ lửa và thu hút người giỏi vào nghề. Nhiều năm qua, nhà giáo vẫn đau đáu với tiền lương vì vẫn chưa có một chính sách giải quyết được triệt để vấn đề này. Chất lượng giáo dục phụ thuộc một phần quan trọng vào đội ngũ nhà giáo ẢNH: P.V Kỳ vọng tăng lương, phụ cấp cho nhà giáo Kết luận số 91, ngày 12/8 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29/TW năm 2023 “Về đổi mới căn căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội quán triệt, thực hiện nghiêm túc nhiều nội dung nhằm “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục”. Trong đó, có yêu cầu phát triển, nâng cao chất lượng, chuẩn hoá đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; bảo đảm đủ số lượng giáo viên theo định mức quy định; nghiên cứu cơ chế, chính sách điều động, luân chuyển giáo viên giữa các địa phương để giải quyết căn bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và nâng cao chất lượng giáo dục cho các vùng khó khăn. Đổi mới quản lý nhà nước đối với nhà giáo một cách đồng bộ, gắn với quản lý chuyên môn và chất lượng. Đổi mới mạnh mẽ cơ chế, chính sách phát hiện, tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng, đãi ngộ và trọng dụng nhân tài làm việc trong ngành Giáo dục. Đặc biệt, kết luận nêu rõ nội dung: “Thực hiện chủ trương lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tuỳ theo tính chất công việc, theo vùng”. Theo Bộ GD&ĐT, chủ trương lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp không phải là nội dung mới, được Bộ kiên trì kiến nghị với các cấp liên quan nhiều năm qua. Và đó cũng là mong mỏi chính đáng của đội ngũ nhà giáo trên toàn quốc. Trong cuộc “Bộ trưởng gặp gỡ, đối thoại với hơn 1 triệu nhà giáo” tổ chức trước thềm năm học 2023-2024 đã có hàng nghìn ý kiến giáo viên gửi về Bộ GD&ĐT kiến nghị về tiền lương, chế độ hỗ trợ nhà giáo. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cũng từng cho rằng, đổi mới giáo dục phổ thông đòi hỏi công việc nhiều hơn, vất vả hơn nhưng thu nhập chưa đáp ứng yêu cầu cuộc sống là một trong những nguyên nhân khiến giáo viên bỏ việc. Ngay trong Dự thảo Luật Nhà giáo do Bộ GD&ĐT chủ trì xây dựng, Điều 40 cũng đã đưa nội dung chính sách tiền lương của nhà giáo bao gồm tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác nếu có. Nội dung thứ hai đưa vào Dự thảo đó là: “Tiền lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất so với hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp”. HÀ LINH Nhà giáo chờ đợi, mong mỏi được cải thiện thu nhập ẢNH: QUỲNH ANH Mong mỏi chính đáng “Chất lượng của một nền giáo dục phụ thuộc vào một phần rất quan trọng là chất lượng đội ngũ nhà giáo. Chất lượng của nhà giáo lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ngoài sự nỗ lực của cá nhân, tinh thần học tập không ngừng nghỉ của mỗi nhà giáo, các chính sách, môi trường làm việc, cách thức lựa chọn, tuyển dụng và phát triển nhà giáo như thế nào đóng vai trò quan trọng”. Bộ trưởng NGUYỄN KIM SƠN

KINH TẾ 5 n Thứ Bảy n Ngày 17/8/2024 NHIỀU ĐÀN BÒ TÁI NHIỄM BỆNH Theo ghi nhận ngày 16/8 của PV, nhiều đàn bò trên địa bàn hai huyện Đơn Dương và Đức Trọng (Lâm Đồng) có tình trạng tái bệnh. Những đàn bò này trước đó đã được các cán bộ ngành nông nghiệp trung ương, địa phương điều trị khỏi bệnh tiêu chảy. Gia đình ông Võ Đình Việt (50 tuổi, trú thôn Lạc Nghiệp, xã Tu Tra) nuôi 76 con bò sữa, sau khi tiêm vắc xin viêm da nổi cục (VDNC) thì cả đàn mắc bệnh tiêu chảy. “Đàn bò đã chết 8 con, 1 con sảy thai. Hiện tại, chúng tái phát bệnh tiêu chảy nhưng điều trị 10 ngày rồi không đỡ. Một số con biểu hiện bệnh nhẹ được truyền thuốc đứng dậy ăn một lúc rồi lại nằm. Cả đàn vẫn sốt từ lúc phát bệnh đến nay”, ông Việt cho hay. “Gia đình đã thực hiện tất cả các bước theo phác đồ điều trị của cán bộ thú y cung cấp, nhưng đàn bò chưa có tiến triển nhiều. Từ khi phát bệnh đến nay, gia đình tốn 20 triệu đồng mỗi ngày để điều trị cho cả đàn bò, chưa kể tiền công. Nhiều con ốm vẫn nằm la liệt, gia đình đã hết cách, giờ đành đứng nhìn. Con nào khoẻ thì nuôi, con nào chết thì gia đình báo chính quyền”, ông Việt nói. Sau khi bò phát bệnh, trại bò 32 con của gia đình ông Nguyễn Thanh Phong tại thôn Kinh Tế Mới đã có 3 con nhiễm bệnh chết, 3 con nữa đang bệnh nặng, 5-6 con mới phát bệnh trở lại. Buồn hơn khi gia đình ông Phong đang vay vốn ngân hàng 3 tỷ đồng đầu tư nuôi bò sữa, đến nay vẫn chưa trả được. Còn đàn bò 51 con của gia đình ông Đệ cũng ở thôn Kinh Tế Mới đã có 4 con bị chết, 1 con bò sảy thai sau khi tiêm vắc xin VDNC. Đàn bò nhà ông đang có dấu hiệu phục hồi khoảng 50-60%. Là địa phương cuối cùng có đàn bò tiêm vắc xin VDNC (tiêm từ ngày 2/8), tất cả số bò được tiêm tại thôn Bắc Hội, xã Hiệp Thạnh (huyện Đức Trọng) đều đang bị bệnh tiêu chảy. Điều đáng nói là, trong 2 ngày 14-15/8 đàn bò trong thôn đã chết 3 con. TỶ LỆ BÒ CHẾT CHƯA THỂ GIẢM TRONG 1-2 NGÀY TỚI Đang tích cực điều trị tại huyện Đức Trọng, bác sĩ thú y Hoàng Xuân Nghinh được Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) mời từ Hà Nội vào cho hay, giai đoạn này, những con bò chết phần lớn bị ỉa chảy tái phát, do dạ cỏ của bò bị liệt. Hiện, theo ông Nghinh, giải pháp được chọn là truyền dung dịch để kích thích dạ cỏ trở lại. Còn những con bò đã nằm vài ngày thì dạ cỏ bị liệt, trướng hơi rồi chết. Theo bác sĩ Nghinh, dự báo tỉ lệ bò chết chưa thể giảm trong 1-2 ngày tới nhưng khoảng 1-2 tuần nữa sẽ giảm nhanh chóng. Bởi bây giờ đã đến giai đoạn cuối của bệnh, hộ lý đang chăm sóc, cung cấp năng lượng để hồi phục cơ thể. Đó là trường hợp bò của các hộ dân bị bệnh nhưng gia đình phối hợp với nhân viên thú ý thực hiện theo phác đồ điều trị. Còn những gia đình không muốn chăm sóc bò, thậm chí không hợp tác thì diễn biến của bò sẽ khác. Theo đánh giá của ngành Nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng, số lượng bò có dấu hiệu hồi phục cơ bản đang dần tăng tại các địa phương. Tỉnh Lâm Đồng đã bố trí 147 cán bộ, chuyên gia thú y trực tiếp điều trị. Ngoài ra, còn có 465 người ở các xã, huyện tham gia phòng chống dịch và tiêu hủy bò bị chết. “Tỉnh Lâm Đồng đang dồn toàn lực để cứu chữa cho đàn bò bị bệnh tại các địa phương. Sau khi xác định được nguyên nhân chính xác dẫn đến tình trạng bò bị bệnh, bị chết, cơ quan chức năng sẽ thông tin ngay cho báo chí. Đồng thời có kết quả thì cơ quan chức năng mới xác định trách nhiệm việc bồi thường, hỗ trợ cho người dân địa phương khắc phục hậu quả”, ông Bùi Thắng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng thông tin tại Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin báo chí tháng 8/2024. THÁI LÂM BÒ CHẾT DO NHIỄM VIRUS SAU KHI TIÊM Trong báo cáo của Bộ NN&PTNT gửi Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang về tình hình bệnh tiêu chảy, gây chết trên đàn bò sữa, bộ này cho biết, căn cứ triệu chứng lâm sàng, mổ khám kiểm tra, kết quả xét nghiệm và giải trình tự gene, Cục Thú y bước đầu kết luận nguyên nhân chính gây bệnh tiêu chảy ở đàn bò sữa của tỉnh Lâm Đồng do nhiễm Pestivirus tauri (BVDV type 2) sau khi tiêm vắc xin NAVETLPVAC của Navetco. Đây là chủng virus có khả năng gây bệnh tiêu chảy trên bò. Kết quả kiểm tra, quan sát các triệu chứng lâm sàng của bò sữa bị bệnh cho thấy, con vật mệt mỏi, bỏ ăn, lờ đờ, thở dốc, viêm đường hô hấp, ủ rũ, chảy nước dãi; vận động kém hoặc nằm một chỗ, triệu chứng mất nước và điện giải biểu hiện rõ. Bò sữa khi nhiễm Pestivirus tauri kèm thêm nhiễm vi khuẩn Clostridium và E.coli sẽ có biểu hiện bệnh nặng, dễ bị chết hơn so với những con bò khác. Theo báo cáo của Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, trong đợt tiêm vắc xin viêm da nổi cục vừa qua, Lâm Đồng đã thực hiện với 35.002 con bò; trong đó có 25.876 bò thịt, 9.126 bò sữa. Theo số liệu báo cáo, trong ngày 15/8 đã có thêm 89 con nhiễm bệnh; số bò phát sinh bệnh tăng 3 con so với ngày 14/8 và có thêm 11 con bị chết. Được biết, số bò hồi phục sau điều trị là 35 con (huyện Đức Trọng có 35 con; Đơn Dương chưa thống kê mới được số liệu hồi phục). Liên quan phương án hỗ trợ, bồi thường cho người dân có bò chết, bà Nguyễn Thị Kim Lan-Tổng Giám đốc Navetco cho biết, khi có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng liên quan đến vắc xin của đơn vị sản xuất, công ty này cam kết phối hợp với địa phương để khắc phục. CÓ CẢ TRÚNG THẦU NHỜ CHỈ ĐỊNH THẦU Navetco là doanh nghiệp có vốn Nhà nước (đại diện là Bộ NN&PTNT) nắm giữ 65% vốn điều lệ. Theo dữ liệu và tìm hiểu của PV Tiền Phong, những năm qua, đơn vị này đã tham gia 931 gói thầu trong lĩnh vực thú y và cung ứng vắc xin trên cả nước; trong đó doanh nghiệp này trúng tới 655 gói thầu với tổng trị giá lên đến gần 2.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số này Navetco trúng thầu chỉ định khoảng 130 tỷ đồng. Navetco trúng thầu nhiều nhất ở các tỉnh Bình Thuận, Hà Nội, Gia Lai, Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM, Bắc Giang, Bình Phước... Tại Lâm Đồng, doanh nghiệp này trúng khoảng 10 gói thầu mua vắc xin phòng chống dịch bệnh và hóa chất sát trùng. Liên quan đến vắc xin viêm da nổi cục do Navetco cung ứng tại Lâm Đồng, doanh nghiệp này liên danh với một số đơn vị thực hiện gói thầu mua vắc xin, hóa chất phòng chống dịch bệnh động vật năm 2024 trị giá 13,6 tỷ đồng. Gói thầu này bao gồm 106 nghìn liều vắc xin lở mồm long móng; gần 105 nghìn liều vắc xin phòng bệnh tụ huyết trùng trâu bò, khoảng 63 nghìn liều vắc xin viêm da nổi cục trâu bò với giá gần 35.000 đồng/liều... DƯƠNG HƯNG BÒ SỮA Ở LÂM ĐỒNG BỊ TIÊU CHẢY, CHẾT: Thêm bò nhiễm bệnh, tái phát Theo thống kê của Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng, tính đến chiều 16/8, toàn tỉnh có hơn 5.812 con bò bị bệnh tiêu chảy (tăng thêm 73 con so với ngày 15/8), Trong số đó, có 303 con bị chết và 615 con bò đã hồi phục. Nhiều đàn bò trước đó được điều trị khỏi bệnh nay tái nhiễm bệnh. Ông Võ Đình Việt bên đàn bò đang bị bệnh Theo thông tin từ Sở NN&PTNT Lâm Đồng, trong ngày 16/8 phát sinh thêm 73 con bò nhiễm bệnh, 12 con bị chết. Đến nay, toàn tỉnh có 5.812 con bò bị bệnh; 303 con bị chết. Đáng chú ý có 615 con bò hồi phục, không còn các triệu chứng của bệnh. Doanh nghiệp hứa xem xét bồi thường khi có kết luận Cty Cổ phần Thuốc thú y Trung ương (Navetco) cùng một số doanh nghiệp thực hiện gói thầu mua vắc xin, hóa chất phòng chống dịch bệnh động vật năm 2024 trị giá 13,6 tỷ đồng ở Lâm Đồng. Trước thực tế bò tiêm vắc xin bị chết nhiều, đại diện doanh nghiệp này cho biết, khi có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng liên quan đến vắc xin của đơn vị sản xuất, công ty cam kết phối hợp với địa phương để khắc phục hậu quả. Bộ NN&PTNT đã chỉ đạo dừng tiêm vắc xin VDNC cho bò tại tỉnh Lâm Đồng Theo dữ liệu và tìm hiểu của PV Tiền Phong, những năm qua, Navetco đã tham gia 931 gói thầu trong lĩnh vực thú y và cung ứng vắc xin trên cả nước; trong đó, doanh nghiệp này trúng tới 655 gói thầu với tổng trị giá lên đến gần 2.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số này Navetco trúng thầu chỉ định khoảng 130 tỷ đồng.

6 KHOA GIÁO n Thứ Bảy n Ngày 17/8/2024 THÀNH BẠI Ở ĐỘI NGŨ Chuẩn bị cho năm học mới, thời điểm này các địa phương đã tập huấn, bồi dưỡng SGK mới cho giáo viên, chuẩn bị trường lớp, rà soát các điều kiện cơ sở vật chất để đón học sinh quay lại trường học. Trường THCS Giảng Võ, quận Ba Đình (Hà Nội), ngoài tập huấn chuyên môn ở từng môn học còn mời chuyên gia dạy cho giáo viên cách không mang căng thẳng vào giờ học, gây áp lực lên học sinh. Bà Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm ngoái học sinh phải đi học nhờ thì năm học mới, cô trò được đầu tư xây trường mới khang trang, hiện đại, đầy đủ các phòng học, phòng chức năng. Tự thân nhà trường có đội ngũ nhà giáo bản lĩnh, yêu nghề nhưng sẽ không dừng lại ở đó mà vẫn đòi hỏi bứt phá hơn, hiệu quả hơn. TS. Nguyễn Xuân Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi, quận Hà Đông (Hà Nội) nói rằng, chương trình GDPT mới triển khai vào trường học trên nền tảng cơ sở vật chất khó khăn, thiếu thốn khiến không ít người hoài nghi về cuộc “đổi mới” sẽ ra sao. Nhưng sau thời gian triển khai, hầu hết giáo viên, quản lí trường học đều đánh giá chương trình mới hay, phù hợp thực tiễn, tiệm cận chương trình khu vực và thế giới. Thành bại của chương trình nằm phần lớn ở con người, đội ngũ trong khi đó một bộ phận giáo viên đứng lớp ngại, lười học tập, đổi mới phương pháp dạy. Ở các vùng khó khăn, độ ì của giáo viên có thể còn lớn hơn rất nhiều. Bộ, Sở tổ chức nhiều đợt tập huấn nhưng mỗi đợt gói gọn trong ít ngày chưa khiến giáo viên thấm và thay đổi. Một số quản lí trường học cũng chưa ráo riết đặt ra yêu cầu đổi mới, dẫn đường, “thắp lửa” cho nhà giáo nỗ lực là nguyên nhân dẫn đến thành quả chưa được như mong muốn. “Để triển khai hiệu quả chương trình mới cốt lõi vẫn cần phải tập trung vào người thầy, từ việc đặt ra yêu cầu, kiểm tra, đánh giá có cả khích lệ, động viên họ cố gắng học tập, đổi mới. Nhà trường tổ chức các giờ dạy mẫu, cán bộ, giáo viên cùng dự giờ để đóng góp ý kiến về cái được, cái chưa được nhằm có những giờ học hay”, TS. Trung nói. THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN Ở góc độ quản lí ngành Giáo dục ở địa phương có quy mô trường học lớn nhất toàn quốc (gần 3.000 trường), ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng, với địa phương có số lượng trường học lớn, học sinh đông bên cạnh thuận lợi cũng đặt ra rất nhiều khó khăn, thách thức về điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ, chất lượng dạy học cũng như giáo dục, rèn luyện đạo đức học sinh. Khi vào năm học mới, vấn đề lo lắng, trăn trở của Sở GD&ĐT là tìm giải pháp để thúc đẩy nâng cao chất lượng dạy học của toàn ngành, phải có sự quan tâm đến từng cơ sở ở vùng khó khăn, thậm chí đến từng nhà trường, từng giáo viên chuyên môn, từng học sinh trung bình, yếu kém nhằm kéo gần khoảng cách giáo dục giữa các khu vực. Hay từ đặc thù của thành phố là có tốc độ dân số tăng nhanh, vấn đề xây dựng trường học các cấp cũng đặt ra yêu cầu bức thiết, gỡ điểm nghẽn, đòi hỏi ngành phải có tham mưu lãnh đạo UBND thành phố có cơ chế, chính sách, rà soát đất đai để hằng năm xây thêm trường. Bên cạnh đó là quan tâm đến số lượng, chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học. Trong năm học qua, địa phương đã tổ chức thi tuyển công khai, tuyển dụng được hơn 1.300 biên chế. Tuy nhiên, nếu đối chiếu theo quy định của Bộ GD&ĐT về tỉ lệ giáo viên/lớp thì Hà Nội cần hơn 14.000 giáo viên nữa mới đảm bảo yêu cầu dạy học ở các cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT. Giải pháp tạm thời trước mắt đó là ngành đã hình thành “ngân hàng giáo viên” để các trường có thể hỗ trợ lẫn nhau, giáo viên trường này trống tiết tình nguyện dạy trường khác đồng thời triển khai thí điểm giá dịch vụ giáo dục tạo điều kiện cho các trường tự chủ, tự ký hợp đồng với giáo viên. “Về lâu dài, bên cạnh tuyển dụng biên chế, ngành cũng kiến nghị các cấp quản lí không tinh giản “cứng” 10% viên chức như các ngành khác. Nếu vẫn áp quy định đó, Hà Nội sẽ rất khó khăn trong bối cảnh trường lớp tăng thêm, thiếu giáo viên trầm trọng hơn”, ông Cương nói. Ở các tỉnh khó khăn như: Hà Giang, Sơn La, Cao Bằng, Điện Biên... những năm qua vẫn loay hoay với việc nâng chất lượng dạy học nhưng kết quả thi tốt nghiệp THPT hằng năm vẫn rất thấp. Trường lớp xuống cấp, thiếu giáo viên, trình độ giáo viên không theo kịp đổi mới đều đặt ra những thách thức lớn. Để đáp ứng yêu cầu, nhiều địa phương này đã “bắt tay” hỗ trợ nhau bằng cách giáo viên vùng thuận lợi dạy trực tuyến cho học sinh vùng khó. Bên cạnh đó, các Sở GD&ĐT cũng tăng cường giao lưu, kết nghĩa để giáo viên vùng thuận lợi tập huấn, chia sẻ kho học liệu lẫn nhau được cho là cách làm hay. Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho rằng, trong cuộc họp tổng kết năm học 2023-2024, bà đã đề xuất Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị tổng kết về triển khai chương tình mới, nhằm phân tích tình hình thực tế, rối, khó ở đâu và tạo điều kiện để các địa phương cùng chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp tháo gỡ khó khăn đồng thời bàn về những định hướng, kế hoạch trong giai đoạn sắp tới rõ nét hơn, hiệu quả hơn. HÀ LINH Năm học 2024-2025 là năm thứ 5 triển khai chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới với một vòng khép kín các cấp học. Bối cảnh bộn bề khó khăn, thiếu thốn từ đội ngũ, trường lớp, thiết bị dạy học, SGK mới… đầy thách thức nhưng chương trình đặt ra nhiều kỳ vọng, đó là “đổi mới toàn diện”. Giáo viên Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) học cách không mang căng thẳng vào giờ học NGỔN NGANG NỖI LO ĐẦU NĂM HỌC: Về triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, từ khi áp dụng chương trình năm 2018 theo hình thức cuốn chiếu ở các cấp học và qua từng năm càng đặt ra đòi hỏi phải đi vào chiều sâu. Chương trình mới đặt ra yêu cầu mới về sĩ số học sinh/lớp, tỉ lệ giáo viên/ lớp, chuẩn bị phòng học, phòng thư viện, phòng học bộ môn… Trong khi đó, các tỉnh, thành phố có điều kiện kinh tế cũng như mức độ quan tâm khác nhau, khó khăn mỗi địa phương cũng khác nhau chính là nguyên nhân dẫn đến việc đáp ứng điều kiện cho đổi mới còn nhiều hạn chế. Bài cuối: Triển khai chương trình GDPT mới - Kiên trì gỡ khó Bộ KH&CN vừa tổ chức Hội thảo hướng dẫn triển khai Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030 tại TP Nha Trang. Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Hồng Thái, từ năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020”. Chương trình đạt được một số thành tựu như sản phẩm quốc gia thuộc nhóm sản phẩm nông nghiệp đều là mặt hàng chủ lực đóng góp lớn cho xuất khẩu và có thị phần lớn tiêu dùng trong nước. Các sản phẩm thuộc nhóm công nghiệp (thiết bị nâng hạ siêu trường siêu trọng, giàn khoan dầu khí di động) là những sản phẩm đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam với tỷ lệ nội địa hóa cao. Các sản phẩm thuộc lĩnh vực y tế (vắc xin) là những sản phẩm có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng, chủ động sản xuất được trong nước. Trên cơ sở kết quả đạt được, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030, với mục tiêu nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào sản xuất, phát triển các sản phẩm quốc gia nhằm tăng năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh tại thị trường trong nước và quốc tế… Thực hiện nhiệm vụ trên, Bộ KH&CN đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phát triển 3/3 sản phẩm phục vụ an ninh quốc phòng do Bộ Quốc phòng chủ trì, đồng thời phát triển 8 sản phẩm quốc gia trong giai đoạn trước gồm sản phẩm lúa gạo Việt Nam chất lượng cao, năng suất cao; sản phẩm nấm ăn và nấm dược liệu; sản phẩm cá da trơn Việt Nam chất lượng cao và các sản phẩm chế biến từ cá da trơn; tôm nước lợ; cà phê Việt Nam chất lượng cao; vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi; sâm Việt Nam và sản phẩm vi mạch bán dẫn. Thời gian tới sẽ xem xét, lựa chọn và đề xuất thêm các sản phẩm quốc gia mới có thể tham gia Chương trình. NGUYỄN HOÀI Đưa vi mạch bán dẫn vào danh sách sản phẩm quốc gia Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh: “Trường học giống như nơi “ươm mầm”, là vườn ươm cây giống mà trong đó người làm vườn phải làm sao không để lai tạp các thứ khác. Hôm nay đào tạo, phải nghĩ đến hàng chục năm sau hạt giống, hạt mầm đó trưởng thành như thế nào. Nếu học sinh vẫn bạo lực lẫn nhau, “đẻ ra” đã thích thành tích, chỉ muốn điểm 9, điểm 10 thì không tiến bộ được”. Học sinh Trường tiểu học Đống Đa (Hà Nội) trong một giờ học ứng dụng cách pha nước chanh

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==