Tiền Phong số 229

THỨ SÁU 16/8/2024 SÕ 229 0977.456.112 Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam: Thúc đẩy phát triển vùng biên, kết nối đường sắt TRANG 16 TRANG 12 Hoạt động đÕi ngoại đặc biệt quan trọng năm 2024 TRANG 2 TRANG 7 TRANG 5 NHIỀU LỖ HỔNG TRONG QUẢN LÝ CÔNG TY XỔ SỐ Lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Ấn tượng các thành viên đội tuyển QuÕc gia PHỤC HỒI RÕ NÉT Sản xuất phụ tùng cho doanh nghiệp lắp ráp, sản xuất ô tô Hyundai tại Hải Dương ẢNH: NHƯ Ý Nhiều công trình lớn được đưa vào khai thác TRANG 3 MỌI ĐIỀU VỀ BÁC ĐỀU BÌNH DỊ NHƯNG VĨ ĐẠI Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các cán bộ từng phục vụ Người tại Phủ Chủ tịch giai đoạn 1954 - 1969 ẢNH: LÂM KHÁNH/TTXVN TRANG 4 ĐẠI HỘI HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH BÌNH DƯƠNG LẦN THỨ VIII: KINH TẾ - XÃ HỘI 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2024: GIẢI VÔ ĐỊCH GOLF QUỐC GIA 2024, CÚP VINFAST - HẢI PHÒNG: TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM THĂM TRUNG QUỐC:

2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 16/8/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN - Lâu nay ăn ở với nhau, tình thương mến thương thế mà vô tâm quá không biết tuổi Mõ cầm tinh con gì? - Liên quan gì đâu? Mõ vẫn suốt ngày đi rao tin cho làng đó thôi! - Vấn đề không phải liên quan gì, chỉ là biết tuổi cầm tinh con gì để từ đó suy ra tâm tính, mệnh số cho dễ sống… - Hả? Mọi người bắt đầu ngộ tử vi, tướng số bao giờ vậy? - À ừ, đại khái, nôm na thôi. Thế Mõ cầm tinh con gì? - Con Ngựa… - Chuẩn đời Mõ luôn! Suốt ngày rong ruổi đầu phố cuối làng rao tin bất chấp nắng mưa. Tuổi này là khổ lắm đấy, nhưng được cái là chân thành, trung thực, thẳng ruột ngựa… - Thôi khỏi! Thôi khỏi! Mõ biết mình là ai và phải sống như thế nào mà! Thế cho Mõ được hỏi, mọi người tuổi cầm tinh con gì? - Con Vạc!... - Mọi người coi thường Mõ quá. Dù không được học cao biết rộng nhưng Mõ cũng biết trong 12 con giáp không có con Vạc nhá! - Đúng, 12 con giáp không có con Vạc, nhưng làng ở mé sông nên nó vận vào. - Nghĩa là sao? - Mõ có ngẫm chuyện này không, đã có lúc gần như cả làng thức trắng đêm để đến trường mầm non, tiểu học bày chiếu chăn xếp hàng chờ nộp hồ sơ cho con cháu được vào trường chuẩn… - Chuyện đó qua rồi và đâu thường xuyên? - Mới đây, Mõ không thấy các bậc cao niên cũng “ thức trọn đêm nay” để xếp hàng lấy số chờ đến lượt thăm khám ở trung tâm y tế à? - Việc này Mõ tường mà, nên có nhiều bản tin Mõ khuyến cáo khi đi xếp hàng những người có bệnh nền cần mang theo thuốc, dầu xoa… - Đấy! Chỉ qua mấy đận đó thôi cư dân làng không cầm tinh con Vạc thì là con gì? - Hơ hơ! Ha ha! Có lí nhề! MÕ LÀNG Có lí nhề TIN Lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất Bộ Chính trị vừa có Kết luận số 91 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/ TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục hoàn thiện và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới. Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông thống nhất cả nước, mỗi môn học có một hoặc một số sách giáo khoa và xã hội hoá việc biên soạn sách giáo khoa. Về chính sách tiền lương, Bộ Chính trị yêu cầu thực hiện chủ trương lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tuỳ theo tính chất công việc, theo vùng. Đồng thời tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, bảo đảm đủ điều kiện cơ sở vật chất và nguồn lực tài chính cho phát triển giáo dục và đào tạo; bảo đảm ngân sách nhà nước chi cho giáo dục, đào tạo tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước như Nghị quyết số 29-NQ/ TW đã đề ra. Đồng thời, kịp thời điều chỉnh tăng mức chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo phù hợp với tăng trưởng của nền kinh tế. Nhà nước bảo đảm kinh phí cho giáo dục bắt buộc, giáo dục phổ cập, miễn học phí cho trẻ em mẫu giáo 5 tuổi và thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm trong lĩnh vực giáo dục. VĂN KIÊN Lâm Đồng thực hiện 785 công trình an sinh trị giá hơn 290 tỷ đồng Phát động chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX, đến ngày 15/8, toàn tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện 785 công trình, phần việc do các cấp, các ngành và người dân hưởng ứng, tổng giá trị hơn 290 tỷ đồng. Theo đó, các nguồn kinh phí được huy động, gồm: gần 220 tỷ đồng từ nhà nước; hơn 70 tỷ đồng do người dân góp và hơn 80 tỷ đồng huy động từ các nguồn. Hàng trăm công trình, phần việc thiết thực được xây dựng, như: 159 công trình xây dựng, nâng cấp, duy tu đường giao thông nông thôn; 84 công trình đèn đường chiếu sáng; 34 công trình nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng; 192 công trình Nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương và hàng trăm công trình phúc lợi công cộng. Đặc biệt có sự chung tay của người dân bằng việc hiến 38.070m2 đất và 14.309 ngày công lao động tạo nên các công trình. THÁI LÂM Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an 2 tỉnh Thái Bình và Trà Vinh Chiều 15/8, tại trụ sở Công an tỉnh Trà Vinh, Bộ Công an tổ chức lễ thông báo, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Cụ thể, Bộ Công an điều động Đại tá Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình; điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thanh Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Quốc Hùng- Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những đóng góp của Đại tá Trần Xuân Ánh trong thời gian qua, đã cùng với Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Trà Vinh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng; xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu công tác, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Đối với tân Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Đại tá Nguyễn Thanh Hải sớm tiếp nhận công việc, tiếp cận địa bàn, phát huy năng lực, kinh nghiệm; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh; phát huy sức mạnh của tập thể, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội... CẢNH KỲ Thiếu nữ liệt 2 chân vì hít 15 quả bóng cười Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ mới đây tiếp nhận người bệnh nữ 16 tuổi ở Vĩnh Phúc trong tình trạng yếu 2 chi trên, liệt hai chi dưới sau khi sử dụng 15 quả bóng cười. Qua khai thác tiền sử người bệnh cho biết, trước đây khỏe mạnh nhưng 2 tuần trước đã sử dụng 15 quả bóng cười trong vòng 3 ngày. Sau đó, bệnh nhân xuất hiện tình trạng tê bì tứ chi, hay bị chuột rút, giảm cảm giác chân tay hai bên, chân nặng hơn tay, tình trạng yếu chi tiến triển tăng dần dẫn đến không vận động được 2 chân. Bệnh nhân được chẩn đoán: tổn thương thần kinh ngoại vi giai đoạn bán cấp do lạm dụng bóng cười. Được chỉ định điều trị bằng thuốc tăng dẫn truyền thần kinh, vitamin B12 liều cao. Sau 10 ngày điều trị, người bệnh đã cải thiện các triệu chứng lâm sàng: đi lại, vận động được, đỡ tê bì, sức khỏe ổn định và được xuất viện, duy trì thuốc ngoại trú, hẹn tái khám tại chuyên khoa Thần kinh. HÀ MINH Ngày 15/8, dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) Bộ đội Biên phòng (BĐBP) giai đoạn 2019-2024, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tin tưởng lực lượng Biên phòng sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Theo Bộ Tư lệnh BĐBP, 5 năm qua, công tác Thi đua - Khen thưởng và phong trào TĐQT của BĐBP đã phát triển mạnh mẽ, rộng khắp và đạt được nhiều kết quả quan trọng, trở thành động lực to lớn, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Thông qua phong trào TĐQT, lực lượng BĐBP đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công hạng Nhì. Có 2 tập thể được phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới; 72 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Chiến công; 1.261 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 2 tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Lao động. Ngoài ra, có 117 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh BĐBP; 123 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 30 cá nhân được tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân… Biểu dương những thành tích của toàn lực lượng Biên phòng và 180 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024 được tuyên dương tại đại hội, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến khẳng định: Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ về thi đua ái quốc và quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quan điểm của Đảng, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã luôn thực hiện tốt phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu toàn lực lượng BĐBP nêu cao tinh thần “Đoàn kết, Kỷ cương, Chủ động, Sáng tạo, Quyết thắng”; thực hiện thật tốt 3 chức năng cơ bản của BĐBP là Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp và thông lệ quốc tế; tăng cường đấu tranh, phòng chống hiệu quả các loại tội phạm và các thách thức an ninh phi truyền thống; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng; phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. NGUYỄN MINH XỨNG ĐÁNG VỚI NIỀM TIN YÊU CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN Sĩ quan trẻ Bộ đội Biên phòng là điển hình tiên tiến báo cáo với lãnh đạo Bộ Quốc phòng về sáng kiến góp phần tăng hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới ẢNH: NGUYỄN MINH

Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp mặt: “- Kính thưa các bác, các cô, các chú những người trực tiếp phục vụ Bác Hồ, - Thưa toàn thể các đồng chí có mặt trong buổi gặp mặt hôm nay, Hôm nay, trong không khí của những ngày Tháng 8 lịch sử, trong niềm tự hào hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập trên Quảng trường Ba Đình, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, tôi rất vui mừng được gặp mặt các bác, các cô, các chú là những người đã vinh dự được phục vụ Bác trong thời gian Người sống và làm việc tại Khu Phủ Chủ tịch từ năm 1954 đến những giây phút cuối cùng ngày 02/09/1969, cùng các thế hệ cán bộ Khu di tích đã nỗ lực, quyết tâm bảo quản, giữ gìn, phát huy tốt nhất di sản của Người tại Phủ Chủ tịch trong những năm qua. Là người Việt Nam, chúng ta thật hạnh phúc, tự hào vì có Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hoá kiệt xuất, danh nhân văn hoá thế giới, cũng là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, tác phong giản dị, khiêm tốn và lòng yêu nước, yêu Nhân dân tha thiết. Các bác, các cô, các chú còn có niềm vinh dự, tự hào hơn ai hết vì được là những người gần gũi bên Bác sớm hôm, là người cận vệ đêm ngày bảo vệ Bác, là người giúp việc cận kề, chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, chăm sóc ngôi nhà, vườn cây, ao cá của Bác, là các y tá, bác sĩ đã hết lòng chăm sóc sức khoẻ những ngày Người mệt nặng, không chỉ bằng y đức mà bằng cả trái tim kính yêu vô hạn, biết ơn của người con đối với người Cha. Nhiều hồi ức xúc động đã ghi lại kỷ niệm các bác, các cô, các chú được Bác ân cần khuyên bảo, được Bác cho quà khi đi nước ngoài công tác; được vinh dự xem phim với Người tối thứ bảy hằng tuần tại Nhà khách Phủ Chủ tịch; được ăn bữa cơm tất niên và chụp ảnh chung khi Tết đến xuân về; được là những “người con” bên Cha già dân tộc trong những thời khắc cuối cùng như người ruột thịt trong gia đình,... Sau này, ở những cương vị công tác khác nhau, nhớ lời Bác dạy, các bác, các cô, các chú đều có chung phẩm chất quý báu: Tận tuỵ với công việc, trung thành với lý tưởng cách mạng, sống nghĩa tình, thuỷ chung với đồng chí, đồng đội... Kỷ niệm trong những năm tháng được sống gần Bác, bảo vệ, phục vụ Bác chính là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với các bác, các cô, các chú. Những thời khắc xúc động ấy chắc chắn sẽ còn lưu giữ mãi trong suốt cuộc đời của mỗi người và luôn luôn có sức lan toả, lay động mọi trái tim cho đến mãi mai sau. Khu di tích Phủ Chủ tịch là nơi Người đã sống và làm việc suốt 15 năm (1954 - 1969) - quãng thời gian Bác “dừng chân” lâu nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình và cũng là nơi trái tim Người cộng sản vĩ đại ngừng đập để về với tổ tiên, với “Cụ Các-Mác, Cụ Lênin và các vị cách mạng đàn anh khác”. Trong 15 năm sống và làm việc tại Khu Phủ Chủ tịch, Bác Hồ đã cùng Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, cùng lúc thực hiện hai nhiệm vụ: Đưa miền Bắc tiến lên Chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà. Người đã có nhiều hoạt động ngoại giao thúc đẩy tình đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè năm châu, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà. Tại Khu di tích Phủ Chủ tịch, mỗi ngôi nhà, góc vườn, hàng cây, ao cá, đồ dùng đều in dấu sâu đậm bóng hình của Bác kính yêu. Ngay sau khi Bác đi xa, quần thể di tích lịch sử có giá trị, ý nghĩa đặc biệt quan trọng về Người đã được hình thành trong Khu Phủ Chủ tịch. Những cán bộ “Văn phòng 41” thuộc Văn phòng Chủ tịch nước, nơi Bác sống và làm việc 15 năm cuối đời đã tình nguyện ở lại, một số cán bộ, chiến sĩ từ K10, Bộ Công an là những người từng tham gia bảo vệ Bác lúc sinh thời đã được biệt phái sang Khu di tích làm việc. Có thể nói đây là lực lượng đầu tiên thực hiện nhiệm vụ ban đầu của Khu di tích Phủ Chủ tịch. Những cán bộ của cơ quan Bác Hồ và sau này là Khu di tích Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch mỗi ngày phấn đấu thi đua vừa làm, vừa học để bảo quản, giữ gìn tốt nhất “Ngôi nhà của Bác” với tình cảm thiêng liêng và ý nghĩa giáo dục sâu sắc về nhiều mặt để nhân dân và bạn bè năm châu khi đến tham quan, học tập vẫn như thấy đâu đây hình bóng của Người. Nhà Bác ở và cả những con đường Bác đi được trông nom, dọn dẹp sạch sẽ. Cửa vẫn mở, đồng hồ vẫn chạy, đồ đạc trong nhà vẫn được sắp đặt ngay ngắn để hằng ngày đón tiếp các đoàn khách trong nước và quốc tế vào thăm nơi ở và làm việc của Người. Chúng ta tự hào và cảm nhận vẫn có Bác Hồ khi Người đã hoà vào non sông đất nước, thôi thúc sự phấn đấu, khát vọng hùng cường của dân tộc Việt Nam: “Bác để tình thương cho chúng con Một đời thanh bạch, chẳng vàng son Mong manh áo vải hồn muôn trượng Hơn tượng đồng phơi những lối mòn” Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, Đảng, Nhà nước ta luôn trân trọng, biết ơn cống hiến của các bác, các cô, các chú từng trực tiếp phục vụ, chăm sóc, bảo vệ Bác Hồ khi sinh thời và bảo quản, giữ gìn, phát huy tốt nhất di sản của Người tại Phủ Chủ tịch. Bằng tình cảm chân tình, xúc động, chúng ta càng cảm nhận sâu sắc một điều: Việt Nam - Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng không thể tách rời; và Khu di tích quốc gia đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch chính là một phần quan trọng không thể thiếu, làm cho biểu tượng ấy càng thêm sinh động và gần gũi. Tôi đã từng nói chuyện với các đồng chí cán bộ, nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch rằng: Mỗi lần vào dâng hương tưởng nhớ Bác, Tôi đều có những cảm xúc rất đặc biệt. Những câu chuyện về Bác mãi không bao giờ nói hết được. Mỗi lần đến với Bác, chúng ta lại học thêm được một bài học kinh nghiệm. Tất cả mọi điều về Bác đều rất bình dị, vĩ đại. Một tâm hồn lớn trong một ngôi nhà nhỏ, chúng ta luôn luôn nhớ ơn công lao của Bác. 55 năm Bác đi xa, tài sản Người để lại cho dân tộc ta, cho Đảng ta là một kho tàng di sản tư tưởng quý báu, di sản tinh thần vô giá trên nhiều lĩnh vực. Ngày nay chúng ta đang tiếp tục nghiên cứu, học tập và không ngừng sáng tạo để làm theo Di chúc của Người, tiếp tục khẳng định niềm tin son sắt của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong việc giữ gìn và phát huy di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích của Người tại Phủ Chủ tịch. Những đóng góp lặng thầm, tận tuỵ, trách nhiệm của tập thể cán bộ, người lao động Khu di tích qua các thời kỳ, với nhiều dấu mốc quan trọng chính là niềm vinh dự, tự hào được tiếp nối mạch nguồn truyền thống của người cán bộ cơ quan Bác Hồ. Thay mặt Đảng, Nhà nước, tôi ghi nhận và biểu dương những công lao, đóng góp của các thế hệ các bác, các cô, các chú đã từng phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu Phủ Chủ tịch thời kỳ 1954 - 1969. Kính chúc các bác, các cô, các chú, các đồng chí lãnh đạo Khu di tích qua các thời kỳ và gia đình luôn mạnh khoẻ, bình an, hạnh phúc, tiếp tục trao truyền, giáo dục truyền thống đoàn kết, yêu nước cho con cháu và các thế hệ người Việt Nam, cũng như bạn bè quốc tế. Chúc tập thể cán bộ, nhân viên Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch luôn đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ, khẳng định vị thế Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Thủ đô Hà Nội là nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, tinh hoa của dân tộc, nơi Bác Hồ sống mãi với non sông, đất nước, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta. ______ Tiêu đề do báo Tiền Phong đặt. Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, đặc biệt nhân dịp Kỷ niệm 55 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, 55 năm thực hiện Di chúc của Người, 55 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, chiều 15/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt các cán bộ từng trực tiếp phục vụ Bác trong 15 năm Người sống và làm việc tại Phủ Chủ tịch, giai đoạn 1954 - 1969. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các cán bộ từng phục vụ Người tại Phủ Chủ tịch giai đoạn 1954 - 1969 ẢNH: LÂM KHÁNH/TTXVN THỜI SỰ 3 n Thứ Sáu n Ngày 16/8/2024 Mọi điều về Bác đều bình dị nhưng vĩ đại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các cán bộ từng phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch giai đoạn 1954 - 1969 ẢNH: LÂM KHÁNH/TTXVN TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM GẶP MẶT CÁN BỘ TỪNG TRỰC TIẾP PHỤC VỤ BÁC:

4 Xà HỘI n Thứ Sáu n Ngày 16/8/2024 Sáng 15/8, Ban Tuyên giáo Trung ương (T.Ư) tổ chức Hội nghị Báo cáo viên T.Ư tháng 8 năm 2024 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, đến 2.020 điểm cầu trên cả nước. NHIỀU CÔNG TRÌNH LỚN ĐƯỢC ĐƯA VÀO KHAI THÁC Gần 75.000 đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe thông tin chuyên đề: “Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2024; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2024”, do Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đỗ Thành Trung trình bày. Theo ông Trung, tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng qua đã khẳng định sự phục hồi rõ nét, tháng sau tích cực hơn tháng trước, quý sau tích cực hơn quý trước, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện. Cụ thể, tăng trưởng kinh tế quý II đạt 6,93% so với cùng kỳ năm trước, tính chung 6 tháng đạt 6,42%; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư, đạt nhiều kết quả rõ nét, trong đó dự án đường dây 500kV mạch 3 trở thành hình mẫu điển hình trong tổ chức thi công, thực hiện các dự án đầu tư công. Nhiều công trình đưa vào khai thác, mở ra không gian và cơ hội phát triển mới cho các vùng, cả nước và địa phương. Tổng vốn FDI đăng ký 7 tháng đạt hơn 18 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ, trong đó FDI đăng ký mới đạt gần 10,8 tỷ USD, tăng 35,6%; vốn FDI thực hiện khoảng 12,6 tỷ USD, tăng 8,4%. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân tiếp tục được nâng lên, trong đó cải cách chính sách tiền lương được tập trung triển khai; đã hoàn thiện các quy định để nâng mức lương cơ sở cho khu vực công, lương hưu, trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu tiếp tục được quan tâm phát triển. Đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thực chất và toàn diện hơn, có dấu ấn nổi bật, cụ thể hóa thành các dự án cụ thể, thiết thực, mang tính đột phá. TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 55 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Cũng tại hội nghị, các đại biểu nghe thông tin chuyên đề: “Tình hình tôn giáo, tín ngưỡng và công tác quản lý nhà nước về tôn giáo ở nước ta hiện nay; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới”, do Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc trình bày. Định hướng tuyên truyền và kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc T.Ư, các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm trong hai báo cáo thông tin chuyên đề ở hội nghị. Ông Thủy cũng đề nghị tập trung tuyên truyền kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024) và 55 năm ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2024); khẳng định giá trị trường tồn của Di chúc - là văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng, là kết tinh tư tưởng, văn hóa, trí tuệ, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân - Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta; những thành tựu to lớn, bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam trong 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh... Một nhiệm vụ nữa, theo ông Thủy, cần tuyên truyền về kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024); những thắng lợi vĩ đại và thành tựu có ý nghĩa lịch sử của đất nước trong gần tám thập kỷ qua, nhất là sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo... TRƯỜNG PHONG Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Đỗ Thành Trung, tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng qua đã khẳng định sự phục hồi rõ nét, tháng sau tích cực hơn tháng trước, quý sau tích cực hơn quý trước, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện. Quang cảnh hội nghị tại đầu cầu Ban Tuyên giáo T.Ư ẢNH: PV KINH TẾ - Xà HỘI 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2024: Phục hồi rõ nét Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, các dự án đầu tư công thừa tiền nhưng vẫn nghẽn do cơ chế thủ tục, quy trình, trình tự và việc này đòi hỏi phải giải quyết đồng bộ. Ông cũng cho rằng, các cơ quan, ban ngành cần mạnh dạn thay đổi cách tiếp cận, đồng thời các dự án đầu tư công cũng cần xã hội hóa để giải quyết điểm nghẽn. “Tất cả thủ tục và phê chuẩn để tư nhân làm, sau khi hoàn thành chỉ cần nghiệm thu, đây có thể là cách tiếp cận trôi chảy và nhanh hơn”, ông Hòa nêu ý kiến. TS.Trần Du Lịch nhìn nhận, Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đ¼c thù phát triển TPHCM tiếp tục mở rộng phân cấp, phân quyền về các thủ tục sẽ là yếu tố thúc đẩy tích cực cho đầu tư công, đồng thời cũng góp phần huy động nguồn lực, hạ tầng xã hội. “Với nghị quyết này, TPHCM thuận lợi khi được quyết định các dự án thuộc nhóm A, rút ngắn được một phần thời gian thực hiện dự án. Tuy nhiên, khi quyết xong đến lúc triển khai thì g¼p phải trùng trùng điệp điệp những nội dung tiếp theo phải làm như quy định chung”, TS.Lịch nói. Theo ông Lê Bách Cương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Đầu tư xây dựng phụ trách phía Nam thuộc Cục Quản lý Đầu tư xây dựng thống kê (Bộ Giao thông Vận tải), có khoảng 70% các đầu việc để các địa phương có thể đẩy nhanh, trong đó quan trọng nhất là giải phóng m¼t bằng bởi đây là khâu khó khăn nhất trong quá trình thực hiện. Cũng có một số dự án được triển khai theo cơ chế đ¼c thù, các bộ, ngành ban đầu còn lúng túng vì còn vướng một vài cơ chế như phân cấp cho các địa phương, chỉ định thầu… Sau đó, Bộ GTVT đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ thành lập các ban chỉ đạo, khi có khó khăn, vướng mắc sẽ tổng hợp báo cáo ngay cấp thẩm quyền, cùng địa phương phối hợp giải quyết kịp thời. Tại phiên họp tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm trên địa bàn hồi đầu tháng 8/2024, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, năm nay UBND TPHCM đã giao và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công với số vốn hơn 79.000 tỷ đồng. Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước TPHCM, đến ngày 26/7 thành phố chỉ giải ngân hơn 11.800 tỷ đồng, đạt 15% số vốn được giao. Ông Mãi nhấn mạnh, trong thời gian còn lại mỗi tháng thành phố phải giải ngân khoảng 10.000 tỷ đồng. “Dù điểm rơi của các dự án bồi thường, giải phóng m¼t bằng và dự án mới là vào quý IV nhưng nếu không theo dõi sát sao sẽ khó đạt tỷ lệ giải ngân 95% như kế hoạch ban đầu”, ông Mãi lưu ý các sở ngành, địa phương. NGÔ T–NG TPHCM lên kế hoạch thÚc đµy giải ngân đầu tư công các tháng cuÕi năm ẢNH: H U HUY Dù đã có Nghị quyết 98 của QuÕc hội về phát triển TPHCM nhưng các dự án đầu tư công tại TPHCM vẫn gặp nhiều thủ tục phía sau khiến dự án đầu tư công có tiền vẫn không tiêu được. Đó là thực trạng được các nhà quản lý, chuyên gia nêu lên tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam, phiên thứ 3 với chủ đề “Tháo điểm nghẽn giải ngân đầu tư công” diễn ra ngày 15/8, tại TPHCM. DIỄN ĐÀN KINH TẾ VIỆT NAM: Vẫn giăng mắc thủ tục đầu tư công

KINH TẾ 5 n Thứ Sáu n Ngày 16/8/2024 DƯ VỐN GỬI NGÂN HÀNG TÙY TIỆN? Thanh tra Bộ Tài chính vừa công bố kết luận thanh tra tại 8 công ty xổ số kiến thiết trên cả nước gồm các tỉnh, thành phố: Cty Xổ số Kiến thiết TPHCM, Cty Xổ số Kiến thiết Thủ đô, An Giang, Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau, Lâm Đồng, Vũng Tàu. Sau thanh tra, Bộ Tài chính chỉ ra bất cập của công ty xổ số có số tiền gửi tiết kiệm ngân hàng lớn nhưng chưa xây dựng quy chế tiền gửi. Theo đó, số tiền gửi tại ngân hàng của các công ty xổ số kiến thiết gồm: Công ty Xổ số Kiến thiết TPHCM 1.226 tỷ đồng; Công ty Xổ số Kiến thiết An Giang 1.024 tỷ đồng; Đồng Nai hơn 987 tỷ đồng; Tây Ninh 834 tỷ đồng; Cà Mau có 659 tỷ đồng; Vũng Tàu 638,5 tỷ đồng. Công ty xổ số thường gửi tiền với các kỳ hạn: không kỳ hạn, từ 1 đến dưới 3 tháng, từ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Lãi suất dao động 3,7 - 7,25% (tùy theo kỳ hạn gửi). Doanh thu tài chính từ tiền gửi ngân hàng năm 2023 của công ty xổ số từ 35 - 74 tỷ đồng (tùy từng công ty). “Đa số công ty xổ số chưa xây dựng quy chế quản lý nội bộ liên quan tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, chưa ban hành quy trình lựa chọn tổ chức tín dụng để gửi tiền. Điều này chưa đúng quy định của Bộ Tài chính về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp. Định mức tồn dư tiền mặt, tiền gửi có quy định nhưng không phù hợp dẫn đến tại nhiều thời điểm lượng tiền tồn dư gửi ngân hàng không kỳ hạn còn lớn”, Thanh tra Bộ Tài chính chỉ ra. Tại Cty Xổ số Kiến thiết Đồng Nai, số dư tiền mặt hằng tháng trên 1.000 tỷ đồng nhưng chưa xây dựng phương án, kế hoạch gửi tiền và chưa xây dựng quy chế gửi tiền nhàn rỗi để đảm bảo an toàn vốn, tối ưu hóa lợi nhuận. Cty Xổ số Cà Mau có số dư tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng bình quân các quý đều cao hơn vốn điều lệ. Thanh tra Bộ Tài chính chỉ ra tình trạng, nhiều công ty xổ số có lượng tiền gửi ngân hàng cao hơn vốn điều lệ. Tiêu biểu như Cty Xổ số Kiến thiết Vũng Tàu có số tiền gửi ngân hàng bằng 104% vốn điều lệ. Sau thanh tra, Bộ Tài chính yêu cầu 3 công ty xổ số (Tây Ninh, Cà Mau và Vũng Tàu) xác định vốn điều lệ phù hợp, tránh tình trạng dư thừa vốn gửi ngân hàng. Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, với số tiền gửi của các Công ty Xổ số tại ngân hàng rất lớn, Bộ Tài chính là cơ quan quản lý, giám sát nên đưa ra hướng dẫn cho công ty xổ số xây dựng quy chế quản lý. Bộ Tài chính nên đưa ra quy định chung, học tập kinh nghiệm từ quy chế gửi tiền của một số công ty xổ số đã làm tốt để hướng dẫn cho công ty xổ số trên cả nước chưa xây dựng. “Việc gửi tiền ngân hàng cần hướng tới tối ưu hiệu quả sử dụng nguồn vốn nhà nước. Tuy nhiên, mỗi công ty xổ số gửi tiền ngân hàng với kỳ hạn, lựa chọn ngân hàng khác nhau. Việc xây dựng quy chế về tiền gửi sẽ ngăn được nguy cơ lợi ích khi người có quyền quyết định lựa chọn ngân hàng, kỳ hạn, số tiền gửi tiết kiệm”, ông Long nói. NHIỀU VIỆC CHƯA MINH BẠCH, KHÁCH QUAN Một trong những bất cập của công ty xổ số là việc lựa chọn đại lý bán vé số chưa đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và khách quan. Tại Cty Xổ số Tây Ninh, Thanh tra Bộ Tài chính chỉ ra, năm 2023 chưa tổ chức đấu thầu để lựa chọn các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện, có mạng lưới đáp ứng được yêu cầu phân phối vé. Cty xổ số Tây Ninh có 5 đại lý mới, mà chủ hợp đồng cũ là bố, mẹ sang hợp đồng mới cho con. Trong hợp đồng đại lý chưa có điều khoản cam kết: Không giảm giá bán, không tặng vé xổ số, không tặng quà dưới hình thức hiện vật, bằng tiền hoặc phiếu mua hàng… Hồ sơ Hợp đồng đại lý chưa có tài liệu chứng minh người làm đại lý: Không phải người lao động, viên chức quản lý làm việc tại công ty xổ số; không phải là vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột, anh, chị, em nuôi của lãnh đạo công ty xổ số. Tương tự, Công ty Xổ số Kiến thiết An Giang ký hợp đồng với 7 đại lý mới năm 2023 nhưng chưa đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan. Có 2 chủ hợp đồng đại lý bán vé chuyển, tách hợp đồng cho vợ và con trai, đại lý chuyển từ bố sang con và từ anh trai sang em gái. Bên cạnh đó, Cty Xổ số kiến thiết TPHCM vi phạm khi quay số mở thưởng. Năm 2023, Công ty Xổ số TPHCM tổ chức 104 kỳ quay số mở thưởng vé số truyền thống (vào thứ 2, thứ 7 hằng tuần). Tuy nhiên, Thanh tra Bộ Tài chính cho biết, công ty không có biên bản thực hiện kiểm tra định kỳ 6 tháng/lần về khối lượng, kích thước từng quả bóng sử dụng để quay số mở thưởng theo quy định. Việc giám sát kỳ quay số mở thưởng vé số truyền thống không đảm bảo số lượng thành viên hội đồng tối thiểu giám sát mở thưởng theo quy định. Năm 2023, có tới 67 kỳ quay số mở thưởng không có thư ký hội đồng, 63 kỳ quay số không đủ thành viên hội đồng. Lý giải về việc không đảm bảo số lượng thành viên hội đồng tối thiểu, Cty Xổ số Kiến thiết TPHCM cho biết, do thay đổi nhân sự của hội đồng giám sát xổ số. Trong đó, chủ tịch hội đồng, phó chủ tịch hội đồng chuyển công tác, thành viên hội đồng nghỉ hưu, một thành viên từ trần. Các thành viên hội đồng là lãnh đạo sở, ngành của TPHCM thường xuyên có việc đột xuất, giải quyết sự vụ cơ quan nên không kịp đến giám sát quay số mở thưởng. Đối với vi phạm trong lựa chọn đại lý xổ số ký mới, chuyên gia Ngô Trí Long cho rằng, căn cứ văn bản pháp luật đã có, tùy theo mức độ vi phạm, Thanh tra Bộ Tài chính đưa ra giải pháp xử lý phù hợp với mức độ vi phạm. Việc công khai, minh bạch cần thiết tránh tình trạng lợi ích nhóm trong lựa chọn đơn vị đại lý bán vé xổ số. NGỌC LINH Từ năm 2023 tới nay, kinh doanh xổ số liên tiếp tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, hoạt động của công ty xổ số có nhiều bất cập như tiền gửi ngân hàng cả nghìn tỷ đồng chưa có quy chế quản lý, thiếu minh bạch trong lựa chọn đại lý bán vé, sai sót trong hội đồng quay thưởng. Nhiều lỗ hổng trong quản lý công ty xổ số Nhiều công ty xổ số gửi cả nghìn tỷ đồng vào ngân hàng lấy lãi. Trong ảnh, một đại lý bán vé xổ số truyền thống tại Hà Nội ẢNH:QN Nhiều công ty xổ số có số tiền gửi tiết kiệm ngân hàng lớn nhưng chưa xây dựng quy chế tiền gửi. Số tiền gửi ngân hàng của các công ty xổ số gồm: Công ty Xổ số Kiến thiết An Giang 1.024 tỷ đồng; Công ty Xổ số Kiến thiết Đồng Nai hơn 987 tỷ đồng; Tây Ninh 834 tỷ đồng; Cà Mau có 659 tỷ đồng; Vũng Tàu 638,5 tỷ đồng. Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam mỗi ngày lãi hơn 7,6 tỷ đồng Nửa đầu năm nay, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) báo lãi sau thuế hơn 1.240 tỷ đồng. Như vậy, bình quân mỗi ngày VNX lãi hơn 7,6 tỷ đồng; doanh thu chủ yếu đến từ dịch vụ giao dịch chứng khoán. VNX đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán bán niên 2024 (từ ngày 1/1 - 30/6). VNX là đơn vị vận hành Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Nửa đầu năm nay, sở báo lãi sau thuế hơn 1.240 tỷ đồng, tăng hơn 65% so với cùng kỳ 2023. Chủ yếu doanh thu đến từ dịch vụ giao dịch chứng khoán, đạt hơn 1.870 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng tới 70% so với năm trước. Ngoài ra, VNX còn có nguồn thu từ hoạt động tài chính, đóng góp tới 95% là lãi tiền gửi (56 tỷ đồng). Tính đến ngày 30/6, VNX có 2.068 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng kỳ hạn 6-12 tháng. Sở đang nắm giữ 688 tỷ đồng gồm tiền mặt, tiền gửi không kỳ hạn, và các khoản tương đương tiền. Cùng với doanh thu, lợi nhuận cao, chi phí quản lý doanh nghiệp của VNX cũng tăng hơn 30%, lên 423 tỷ đồng. Trong đó, khoản đóng góp đáng kể là phí giám sát hoạt động chứng khoán phải nộp về Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - 296 tỷ đồng, tăng 44% so với 6 tháng đầu năm ngoái. Tổng tài sản của VNX hơn 4.166 tỷ đồng, bên cạnh tiền gửi, sở còn có khoản chi phí xây dựng dở dang với giá trị hơn 500 tỷ đồng. Đây là khoản mua sắm thiết bị tin học cho dự án xây dựng tại HoSE. VNX là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (3.000 tỷ đồng), hoạt động theo mô hình mẹ - con dựa trên sự sắp xếp lại HoSE và HNX. Năm 2024, VNX đặt kế hoạch tổng doanh thu gần 2.800 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 1.420 tỷ đồng. Chỉ sau 6 tháng, VNX đã thực hiện lần lượt 71% mục tiêu doanh thu và 87% mục tiêu lãi sau thuế. VIỆT LINH Giá xăng dầu đồng loạt tăng Ngày 15/8, Liên Bộ Công Thương - Tài chính tăng giá xăng dầu trong nước từ 90 - 270 đồng/lít (tùy từng loại). Trong đó, giá xăng RON 95-III tăng 180 đồng/lít, lên 21.850 đồng/lít. Giá bán lẻ xăng E5 RON 92 tăng 167 đồng/ lít, lên 20.882 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 89 đồng/lít, lên 19.230 đồng/lít. Giá dầu hỏa bán lẻ tăng 161 đồng/lít, lên 19.572 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 217 đồng/kg, lên 16.245 đồng/kg. Liên Bộ Tài chính - Công Thương không trích lập và không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Giá xăng dầu trong nước tăng trở lại sau 5 kỳ giảm giá liên tiếp. Đà tăng của giá xăng dầu xuất phát từ việc giá xăng dầu nhập khẩu trên thị trường Singapore tăng trong kỳ tính giá lần này. Từ đầu năm tới nay, giá xăng tăng 17 lần, giảm 16 lần. Dầu diesel tăng 16 lần, giảm 15 lần. QUỲNH NGA VNX là đơn vị vận hành sàn HoSE và HNX ẢNH: NHƯ Ý

6 KHOA GIÁO n Thứ Sáu n Ngày 16/8/2024 Kết thúc năm học 20232024, nhiều phụ huynh băn khoăn khi không biết phải xử lí thế nào với SGK, trong đó nhiều cuốn còn mới. Thực hiện chủ trương một chương trình, nhiều bộ SGK, các trường có quyền lựa chọn sách để dạy học. Điều này có thể dẫn tới tình trạng, em không học được sách của anh; nếu chuyển trường học sinh phải mua SGK mới và khi học xong không biết cho ai. Chị Lê Thị Huyền (38 tuổi, Đà Nẵng) cho biết, chị rất “đau đầu” với SGK của con. Một số loại sách chị phải trầy trật mới mua được theo đúng yêu cầu của nhà trường. Trong khi đó bộ sách con chị học xong vẫn còn sạch đẹp lại không biết cho ai, vì mỗi năm sách một khác. “Nếu đồng bộ, trường nào sách cũng giống nhau, năm nay học sinh dùng xong thì tặng lại khóa sau, tiết kiệm được bao nhiêu là tiền của, vì mỗi bộ giá tới vài trăm nghìn”, chị Huyền nói. Theo cô giáo N.T. (huyện Hòa Vang), việc mỗi trường chọn một bộ sách còn gây tâm lý không tốt cho học sinh trong những kỳ kiểm tra, thi chung toàn thành phố vì các em nghĩ sách trường mình khác sách trường bạn, mình học khác bạn. Chị Nguyễn Thu Hà, có 2 con vừa học xong lớp 1 và lớp 4 tại một trường tiểu học tại quận Đống Đa (Hà Nội) chia sẻ: “Sợ con mang sách đi về nặng, đầu năm học, tôi mua mỗi cháu 2 bộ, trong đó một bộ để ở trường và một bộ để ở nhà cho con học. Các bộ sách thuộc 2 nhà xuất bản khác nhau, do đó sau khi con kết thúc năm học không biết năm tới trường nào học sách đó để cho nên đành bán giấy vụn, vô cùng lãng phí”. Cô N.T.H, phó hiệu trưởng một trường tiểu học tại Hà Nội cho biết, năm học tới nhà trường đã chọn xong SGK lớp 5, trong đó các đầu sách được nhặt chủ yếu từ 2 trong 3 bộ sách trên thị trường. Những năm trước, cũng có khối nhặt đủ sách của cả 3 bộ. Ban đầu, giáo viên có thể chọn sách thuộc bộ này nhưng sau một năm dạy học, thấy chưa phù hợp thì năm học tới có thể đổi sang đầu sách khác. Cô H. cũng chỉ ra, việc các nhà trường sử dụng SGK khác nhau dễ gây lãng phí vì khi dùng xong không biết ai cần để cho. “Năm ngoái, kết thúc năm học, trường có kêu gọi học sinh đóng góp SGK cũ để tặng các bạn học sinh vùng cao. Nếu trước đây chỉ cần đóng sách vào thùng gửi đi bất kỳ tỉnh nào thì năm nay cô trò phải ngồi phân ra từng loại sách theo thùng như: Tiếng Việt lớp 1 Cánh Diều, Toán lớp 2 Kết nối tri thức với cuộc sống… để ủng hộ. Phía tiếp nhận sách cũng phải kết nối với các tỉnh, nhờ rà soát xem trường nào cần sách gì mới gửi đến tặng. Nếu không làm được các bước như vậy, gửi sách đến họ cũng không dùng được”, cô H. nói. Chia sẻ với PV Tiền Phong, một giáo viên THCS cho hay, việc giao quyền lựa chọn SGK về cho các trường đã trả lại sự chủ động cho giáo viên. Họ được lựa chọn loại sách phù hợp, bổ ích, thuận tiện nhất cho việc dạy và học. Tuy nhiên, quy định này cũng mang đến nhiều mặt trái, mà rõ rệt nhất là sự lãng phí. “Mỗi trường chọn một kiểu nên dù hằng năm không thay đổi thì cũng chỉ có học sinh trong trường dùng lại sách cũ”, giáo viên này nhìn nhận. SÁCH BÀI TẬP BÁN KÈM, GIÁ CAO HƠN SGK Chuẩn bị bước vào năm học mới, các trường thông báo cho phụ huynh đăng ký mua SGK. Theo bảng giá, bộ SGK lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam công bố gồm có 13 cuốn với giá 192.000 đồng, trong đó chưa bao gồm 2 cuốn sách Tiếng Anh 66.000 đồng. Thế nhưng khi thông báo tới phụ huynh, có nhà trường đưa ra danh mục SGK riêng, danh mục sách bài tập riêng, buộc phụ huynh phải đăng ký mua trọn bộ 13 SGK kèm 9 sách bài tập có giá lên 460.000 đồng. Đặc biệt, 9 cuốn sách bài tập các môn có giá 198.000 đồng, cao hơn giá bộ SGK 13 cuốn. Bán SGK kèm sách bài tập và các tài liệu tham khảo cũng gây lãng phí rất lớn khiến không ít phụ huynh bức xúc. Năm ngoái, khi kết thúc năm học, kiểm tra lại sách của con, có phụ huynh ngỡ ngàng vì có những cuốn như: Giáo dục thể chất, Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh Hà Nội… vẫn còn thơm mùi giấy mới. Hỏi con thì được biết, sách chưa từng được cô giáo yêu cầu mở ra học trên lớp. Thầy Lê Huy Phương, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Trà Dơn, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cho biết, theo Nghị định 81, học sinh ở vùng đặc biệt khó khăn được Nhà nước hỗ trợ kinh phí học tập, trong đó có khoản mua sắm đồ dùng học tập, SGK. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp học sinh nghèo nhưng không thuộc đối tượng được hưởng chính sách này vẫn cần SGK. Khi nhận sách cũng phải đúng bộ sách trường đang dạy học, các em mới có thể học được. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Đình Khánh Vân, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Đà Nẵng cho biết, với quy định, mỗi trường tự chọn một bộ khi học sinh, giáo viên chuyển từ trường này sang trường kia sẽ khó khăn hơn trong việc học tập, giảng dạy. Đồng thời tính kế thừa không phát huy cao cùng nhiều mặt trái nảy sinh khác. HĐND TP Đà Nẵng đã đề nghị UBND rà soát, đánh giá, nếu có vướng mắc thì tổng hợp và kiến nghị với Bộ GD&ĐT. QUỲNH ANH - THANH HIỀN Mỗi trường có thể lựa chọn các bộ sách giáo khoa (SGK) khác nhau để dạy học, do đó sau khi học sinh đã sử dụng khó tìm được người dùng lại. Mỗi bộ sách được nhà trường bán kèm rất nhiều sách bài tập với giá không hề rẻ và chỉ sử dụng một lần rồi vứt. Vậy nên gây lãng phí rất lớn. Bộ SGK lớp 6 của một trường “bán” cho học sinh kèm rất nhiều sách bài tập NGỔN NGANG NỖI LO ĐẦU NĂM HỌC: “Dù các trường học sử dụng SGK khác nhau nhưng nếu chỉ sử dụng SGK một lần sẽ gây lãng phí rất lớn. Đối với học sinh ở thành phố, đa số phụ huynh đủ điều kiện mua sách mới cho con nhưng ở vùng khó khăn, có được bộ sách vẫn rất quý giá”. Cô TRẦN THỊ HƯƠNG, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vạn Bảo, quận Hà Đông (Hà Nội) Bài 4: Lãng phí sách giáo khoa Trong thời gian 8 ngày (từ 8-15), 125 học sinh của các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Long An, An Giang tham gia nhiều hoạt động trong môi trường quân sự, rèn luyện những kỹ năng, như: tự khám phá; tự bảo vệ và chăm sóc bản thân; sơ cấp cứu… Đặc biệt, các học viên tham gia học kỳ trong quân đội năm 2024 được tham quan thực tế tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chị Nguyễn Thị Thúy Lam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình học kỳ trong quân đội tỉnh Đồng Tháp cho biết, sau 8 ngày học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, những kỷ niệm khó quên. Khoá học giúp các học viên gặt hái được nhiều bài học quý giá về cuộc sống, làm hành trang để các em vững tin, tiếp tục phấn đấu trong học tập, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi. Qua đó, góp phần tô thắm truyền thống hào hùng của tuổi trẻ Đất Sen hồng tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. HÒA HỘI Đi để trưởng thành Chị Nguyễn Thị Thúy Lam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tặng bằng khen cho học sinh hoàn thành chương trình học kỳ trong quân đội Ngày 15/8, tại Trung đoàn 320 (Phường 11, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tổng kết chương trình học kỳ trong quân đội lần thứ XI, năm 2024 với chủ đề “Đi để trưởng thành”. HỌC KỲ TRONG QUÂN ĐỘI:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==