Tiền Phong số 228

Hà Nội: Tăng thêm 700 lượt xe ô tô THỨ NĂM 15/8/2024 SÕ 228 0977.456.112 TRANG 2 TRANG 16 TRANG 8+9 TRANG 12 TRANG 10 Xóa bỏ "xin - cho", khắc phục tình trạng sợ sai "Lên đời" cho thực phẩm bẩn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Phiên họp thứ 26 Ban chỉ đạo T.Ư về PCTNTC ẢNH: TRÍ DŨNG/TTXVN Làm sÕng lại thương hiệu phim vang bóng Lý do Thủ tướng Nhật sắp từ chức BA YÊU CẦU TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC Hành khách tại bến xe Miền Tây ẢNH: H.H Phục vụ phát triển kinh tế CHUYỆN HÔM NAY Chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) ngày 14/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu: PCTNTC phải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, không vì đẩy mạnh PCTNTC mà ảnh hưởng, cản trở phát triển kinh tế, xã hội… XEM TIƒP TRANG 3 n VĂN KIÊN ĐI LẠI DỊP NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2/9 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phòng, chÕng tham nhũng, tiêu cực phải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; không vì đẩy mạnh phòng, chÕng tham nhũng, tiêu cực mà ảnh hưởng, cản trở phát triển kinh tế - xã hội. TRANG 4+5 TRANG 3 Hàng không, đường sắt TĂNG CHUYƒN TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: GIẢI VÔ ĐỊCH GOLF QUỐC GIA 2024, CÚP VINFAST - HẢI PHÒNG:

2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 15/8/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET - Mõ này! Mõ có thể giải thích cho mọi người một việc rất tế nhị này không? - Việc chung hay việc riêng? - Đương nhiên là chung nên mới hỏi Mõ. Việc riêng, mỗi người một hoàn cảnh ai dám hỏi cho rối não Mõ ra! - Việc chung sao không lên hội đồng làng hỏi cho tỏ tường? - Đã mào đầu là tế nhị rồi ai lại oang oang lên đó? Việc nó thế này, qua nửa năm rồi bỗng dưng mọi người nhận được thông báo một khoản thu, tuy nhỏ nhưng làng không nêu lí do khiến nhiều người băn khoăn. Mõ có biết vì sao hội đồng làng thu thêm khoản này không? - À, tưởng chuyện gì, việc này Mõ biết… - Giải thích cho mọi người cùng thông đi! - Đây là khoản thu làm biển báo… - Hử? Mọi người nghĩ biển báo giao thông các tuyến đường liên thôn, liên làng nó ổn định bấy nay rồi mà… - Bây giờ cần bổ sung. Không ít đâu, nếu tính đúng tính đủ khắp 4 thôn là một khoản chi không nhỏ cần xã hội hóa. Cân đối nguồn thấy eo hẹp quá nên hội đồng làng mới có thông báo khoản thu này. - Đó là các biển báo gì Mõ biết không? - Mọi người không để ý thôi, chịu khó quan sát chút là thấy vấn đề. Để đảm bảo an toàn giao thông, tính mạng cho cư dân hội đồng làng nhận thấy cần thêm nhiều biển báo cảnh báo. Ví dụ, biển báo đoạn đường thường có người tu tập ăn nhậu; đoạn đường chị em thường tập yoga; đoạn đường thường xuyên tổ chức dân vũ. Một thực trạng nữa đó là cây xanh che lấp biển báo cũ thì cũng cần có biển báo dạng, cách biển này 50 hay 100 mét có biển báo cấm rẽ phải, hay cấm xe tải vào làng… Đại khái thế. Mọi người tính đi, cả trăm biển báo như thế làng lấy đâu ra tiền? Hoan hỉ chia sẻ cùng làng, nhé! - !!!??? MÕ LÀNG Hoan hỉ nhé! TIN Xây dựng gói 30.000 tỷ đồng cho vay mua nhà ở xã hội Chiều 14/8, chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, xây dựng gói 30.000 tỷ đồng (cho vay mua, thuê, thuê mua, xây dựng hoặc cải tạo sửa chữa nhà ở để thực hiện chính sách xã hội) giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện, trong đó 15.000 tỷ từ nguồn phát hành trái phiếu Chính phủ và 15.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác. Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành nghiên cứu kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, cho phép tăng hạn mức phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh; tạo điều kiện để Ngân hàng Chính sách xã hội được tiếp nhận nguồn vốn ODA và mở rộng các hình thức huy động vốn. Ngân hàng Chính sách xã hội tăng cường đối tượng cho vay, nhất là đối tượng người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, người yếu thế, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để vượt lên khó khăn, thách thức, nghịch cảnh, thoát nghèo, tiến tới làm giàu, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. VĂN KIÊN Không để xảy ra ách tắc khi thực hiện Luật Đất đai Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 79 chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tổ chức triển khai có hiệu quả việc thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (có hiệu lực từ 1/8). Để các luật trên triển khai hiệu quả trong thực tiễn, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi, kiểm tra, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền, không để xảy ra ách tắc, làm ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, doanh nghiệp. Thủ tướng yêu cầu UBND các cấp trong tháng 8/2024 tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về các quy định mới của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản để hiểu đúng, đủ và thống nhất triển khai, đồng bộ và hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo công bố công khai các thủ tục hành chính trên Cổng thông tin dịch vụ công của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của địa phương, niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật để nhân dân, doanh nghiệp biết thực hiện và giám sát việc thực hiện. VĂN KIÊN Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về 2 nội dung, gồm: Báo cáo xây dựng dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi); báo cáo xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, việc đề xuất sửa đổi các luật nói trên có ý nghĩa quan trọng, góp phần phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; khắc phục tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; đáp ứng mong muốn của người dân và doanh nghiệp về giảm thủ tục hành chính, chống phiền hà, sách nhiễu, giảm chi phí tuân thủ. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, vì thế, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan ưu tiên dành thời gian, nguồn lực cho công tác này với tinh thần “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm”, bố trí các cán bộ có đủ năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, khen thưởng, kỷ luật kịp thời. Về đề xuất xây dựng Luật Đầu tư công (sửa đổi), Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm không đầu tư dàn trải; ngân sách đầu tư của Trung ương tập trung cho kết nối vùng, quốc gia, quốc tế; lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội. Đồng thời, Thủ tướng lưu ý xóa bỏ cơ chế xin - cho; cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, từng cấp và có công cụ để tăng cường giám sát, kiểm tra; khen thưởng, kỷ luật kịp thời trong đầu tư công. Với đề xuất xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật (Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu), Thủ tướng cơ bản thống nhất đề xuất về việc sửa đổi, bổ sung nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng quy hoạch, đơn giản hóa thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, gói thầu... Thủ tướng đồng thời nhấn mạnh yêu cầu của việc sửa đổi là tháo gỡ được các vướng mắc cấp bách, kiến tạo phát triển cho tương lai; khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược, công nghệ cao. Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, đối tượng liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học; trình Chính phủ xem xét để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024), bảo đảm tiến độ, chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, mong muốn của nhân dân. VĂN KIÊN Xóa bỏ “xin - cho”, khắc phục tình trạng sợ sai Đó là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu ra khi chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ ngày 14/8, để cho ý kiến vào các báo cáo đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp Chiều 14/8, Bộ GD&ĐT có văn bản gửi các tỉnh, thành phố về việc thực hiện các nội dung chuẩn bị cho năm học 20242025 với nhiều vấn đề cần quan tâm như: rà soát lại hệ thống trường lớp, cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu đón học sinh quay lại trường học; có giải pháp khắc phục tình trạng cơ cấu đội ngũ giáo viên còn bất cập; thực hiện linh hoạt, bố trí, sắp xếp giáo viên bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt là một số môn học như tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật. “Trong trường hợp chưa thể tuyển dụng đủ giáo viên theo định mức thì thực hiện các giải pháp hợp đồng giáo viên theo Nghị định số 111 của Chính phủ để thực hiện chủ trương “có học sinh, phải có giáo viên đứng lớp” phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương”, Bộ GD&ĐT yêu cầu. Ngoài ra, địa phương cần tăng cường quản lí các khoản thu chi ngay từ đầu năm học, đồng thời có phương án phòng chống tai nạn thương tích, bạo lực học đường, có giải pháp hỗ trợ học sinh khó khăn… Về việc đón học sinh đầu cấp và tổ chức lễ Khai giảng năm học mới, yêu cầu cơ sở giáo dục đặc biệt quan tâm đối tượng học sinh lớp 1; thực hiện nghiêm túc quy định về thời gian học sinh tựu trường và tổ chức lễ Khai giảng năm học 2024 - 2025 thống nhất trên cả nước vào sáng ngày 5/9 gọn nhẹ, phù hợp với thực tiễn và điều kiện của địa phương, nhà trường, gồm hai phần là: Lễ và hội. Phần lễ được tổ chức ngắn gọn, trang nghiêm với các nghi thức: Chào cờ, hát Quốc ca, trong đó học sinh hát, không dùng bản nhạc có lời bài hát được ghi sẵn, đọc thư của Chủ tịch nước; phần hội, nhà trường tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể tuyệt đối an toàn, lành mạnh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi của ngày khai giảng năm học mới. Bộ GD&ĐT yêu cầu cơ sở giáo dục ổn định và duy trì nền nếp học tập ngay sau lễ Khai giảng... HÀ LINH Bộ GD&ĐT yêu cầu quản lí chặt các khoản thu chi

THỜI SỰ 3 n Thứ Năm n Ngày 15/8/2024 THI HÀNH KỶ LUẬT 47 CÁN BỘ DIỆN T.Ư QUẢN LÝ Ngày 14/8, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Ban Chỉ đạo Trung ương (T.Ư) về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban chỉ đạo) đã họp phiên thứ 26 để thảo luận, cho ý kiến đối với 3 nội dung: Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Báo cáo kết quả chỉ đạo, xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 25 đến nay; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) cấp tỉnh 6 tháng đầu năm 2024. Thông tin kết quả Phiên họp, ông Nguyễn Hữu Đông, Phó Trưởng ban Nội chính T.Ư cho biết, phiên họp đánh giá, công tác PCTNTC tiếp tục được đẩy mạnh quyết liệt, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường, củng cố thêm niềm tin của nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán tiếp tục được đẩy mạnh; xử lý nghiêm minh các sai phạm, gắn với xử lý trách nhiệm chính trị người đứng đầu, tạo bước đột phá mới trong công tác PCTNTC. Trong 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 308 tổ chức đảng, 11.005 đảng viên (tăng 34 tổ chức đảng và 1.055 đảng viên so với cùng kỳ năm 2023). Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã thi hành kỷ luật 47 cán bộ diện T.Ư quản lý. Từ đầu năm đến nay, cấp có thẩm quyền đã xem xét cho thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác, bố trí công tác khác đối với 14 cán bộ diện T.Ư quản lý và 172 cán bộ diện cấp ủy địa phương quản lý, về trách nhiệm người đứng đầu hoặc liên quan các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; trong đó có 5 Ủy viên Bộ Chính trị, 1 Ủy viên Ban Bí thư và 4 Ủy viên T.Ư Đảng. Ông Đông nhấn mạnh, phiên họp đánh giá, công tác điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt; nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương được chỉ đạo xử lý nghiêm minh theo đúng phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Trong 6 tháng đầu năm 2024, trên cả nước đã khởi tố mới, điều tra 2.836 vụ án/5.975 bị can về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ (tăng 841vụ, 1.487 bị can so với cùng kỳ năm 2023), trong đó có 475 vụ án/1.094 bị can về các tội tham nhũng. Riêng các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã kết thúc điều tra, truy tố, đưa ra xét xử sơ thẩm 08 vụ án/212 bị cáo, xét xử phúc thẩm 06 vụ án/39 bị cáo; trong đó, đã hoàn thành xét xử một số vụ án trọng điểm theo kế hoạch của Ban chỉ đạo. XỬ LÝ DỨT ĐIỂM CÁC VỤ ÁN Đà KHỞI TỐ Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024, Phó Trưởng ban Nội chính T.Ư Nguyễn Hữu Đông cho biết, kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng Ban chỉ đạo xác định quan điểm chung là: Tuyệt đối không được chủ quan, thoả mãn mà phải tiếp tục triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các giải pháp, kiên quyết, kiên trì ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, với cách làm khoa học, phù hợp, biện chứng, toàn diện, hiệu quả hơn. Phải đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của Đảng lên trên hết, theo đúng phương châm “không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 3 yêu cầu: Trước hết, PCTNTC phải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, không vì đẩy mạnh PCTNTC mà ảnh hưởng, cản trở phát triển kinh tế, xã hội. Thứ hai, PCTNTC phải được triển khai đến tận cơ sở đảng, chi bộ, phải được sự giám sát của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thứ ba, đặc biệt quan tâm công tác phòng, chống tiêu cực, nhất là các biểu hiện tiêu cực là nguồn gốc, nguyên nhân dẫn đến tham nhũng. Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu, từ nay đến cuối năm 2024 và năm tới, phải gắn PCTNTC với tổ chức tốt đại hội đảng các cấp và Đại hội XIV của Đảng, không để lọt vào cấp uỷ những trường hợp tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm những khâu yếu, những việc đang làm dở, nhất là tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá, cung cấp tài liệu, tương trợ tư pháp, truy bắt, dẫn độ đối tượng bỏ trốn; thu hồi tài sản tham nhũng; có giải pháp mạnh mẽ để khắc phục hiệu quả tình trạng “nhũng nhiễu”, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra làm rõ hành vi tham nhũng, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, sai phạm về kinh tế; xử lý dứt điểm các vụ án đã khởi tố, nhất là các vụ án, vụ việc liên quan đến Công ty AIC, Xuyên Việt Oil, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn, Vạn Thịnh Phát… và các vụ án, vụ việc liên quan đến nhân sự đại hội đảng các cấp... Khẩn trương hoàn thành kết luận kiểm tra, thanh tra các chuyên đề, vụ việc theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo (như liên quan đến các vụ án xảy ra tại Công ty AIC, Tập đoàn Thuận An, Tập đoàn Phúc Sơn…). Tiếp tục chỉ đạo rà soát, xem xét miễn nhiệm, từ chức, bố trí công tác đối với cán bộ sau khi từ chức, bị kỷ luật theo đúng quy định của T.Ư. TRƯỜNG PHONG Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; không vì đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà ảnh hưởng, cản trở phát triển kinh tế - xã hội. Ba yêu cầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Phiên họp thứ 26 Ban chỉ đạo T.Ư về PCTNTC ẢNH: TRÍ DŨNG/TTXVN CHUYỆN HÔM NAY Tham nhũng vốn là căn bệnh của quyền lực, “khuyết tật bẩm sinh” của quyền lực, không chỉ đe dọa đến sự tồn vong của chế độ, làm suy thoái đội ngũ cán bộ, mà nó còn làm méo mó các hoạt động kinh tế, xã hội của đất nước. Những “lợi ích nhóm”, “sân trước”, “sân sau”, không chỉ khiến cho các doanh nghiệp và những người dân làm ăn chân chính, nghiêm túc, tuân thủ đúng pháp luật gặp khó khăn, không thể cạnh tranh với “phong bao”, “phong bì”, “hoa hồng”, mà còn khiến cho việc cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh; cải cách thủ tục hành chính, xóa bỏ cơ chế “xin - cho” thêm khó khăn và phức tạp. Bởi thế, PCTNTC không chỉ cốt để xử lý những cán bộ, mà quan trọng hơn chính là bảo vệ những người làm đúng, bảo vệ những doanh nghiệp làm ăn chân chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, cạnh tranh theo pháp luật, ngăn ngừa tình trạng “sân trước”, “sân sau”, “lợi ích nhóm”... Chỉ có như vậy thì nhân dân mới được hưởng đầy đủ thành quả từ sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Và điều quan trọng nữa, qua PCTNTC sẽ giúp các cơ quan nhận diện đúng, trúng những bất cập, những lỗ hổng về mặt cơ chế, chính sách, để những người có chức, có quyền đã cấu kết với doanh nghiệp, lợi dụng vào đó để tham nhũng, trục lợi; cũng như những bất cập của hệ thống pháp luật đang cản trở sự phát triển về kinh tế, xã hội để từ đó sửa đổi cho phù hợp… Hơn 10 năm qua, kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, công tác PCTNTC ngày càng bài bản, đúng với tinh thần “không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai; truy tố một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”. Từ đó, hàng loạt các vụ án, vụ việc nổi cộm đã được điều tra, xử lý, như: vụ Việt Á, “chuyến bay giải cứu”, AIC, Xuyên Việt Oil, Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn, Vạn Thịnh Phát… đã được điều tra làm rõ, giúp bảo vệ và thu hồi được số lượng lớn tiền và tài sản của Nhà nước. Cũng qua PCTNTC, Đảng và các cơ quan Nhà nước đã xử lý, nhiều lãnh đạo cấp cao, trong đó nhiều Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị đã phải nhận trách nhiệm chính trị, xin thôi các chức vụ, nghỉ công tác... Điều này đã giúp Đảng có được niềm tin vững chắc trong lòng nhân dân đối với công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, khi công cuộc PCTNTC được đẩy mạnh thì đâu đó cũng có một bộ phận cán bộ, công chức e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm dẫn đến né tránh đùn đẩy, không dám quyết, làm ảnh hưởng đến quá trình giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp; làm cản trở sự phát triển kinh tế, xã hội như nhiều đại biểu Quốc hội đã nêu ra trong các kỳ họp Quốc hội. Vậy nên, yêu cầu mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ra: PCTNTC phải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, không vì đẩy mạnh PCTNTC mà ảnh hưởng, cản trở phát triển kinh tế, xã hội…là điều cần được quyết tâm thực hiện. V.K Phục vụ phát triển kinh tế TIƒP THEO TRANG 1 TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế về PCTNTC, nhất là hoàn thiện thể chế về kiểm soát quyền lực, PCTNTC; về xử lý vật chứng, tài sản bị tạm giữ, kê biên, phong toả trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực. Khẩn trương khắc phục những sơ hở, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo trong cơ chế, chính sách, pháp luật vừa để phát triển kinh tế - xã hội, vừa để phòng ngừa, xử lý tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn về PCTNTC phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng...

GIÁ VÉ MÁY BAY TĂNG 10-20% Theo khảo sát trên kênh bán vé trực tuyến của nhiều hãng hàng không, giá vé máy bay tới các điểm du lịch dịp lễ 2/9 đã bắt đầu tăng so với tháng trước. Như chặng Hà Nội - Phú Quốc, chiều đi ngày 31/8, giá vé của Vietnam Airlines dao động từ 3,5 - 4,1 triệu đồng/vé phổ thông (bao gồm thuế, phí). Chiều về ngày 2/9, giá vé thấp nhất gần 2,8 triệu đồng và cao nhất lên tới hơn 4,1 triệu đồng. Với Vietjet, giá vé chiều đi dao động từ 3,8 - 4 triệu đồng/vé; chiều về giá gần 1,9 - 2,7 triệu đồng/vé. Mức giá này tăng cao hơn gấp đôi so với những ngày thường trước đó. Chặng thu hút đông khách nhất là Hà Nội - TPHCM với giá vé dao động từ 1,7 - 2 triệu đồng/ chiều. Nếu đặt vé trong ngày 3/9, mức giá sẽ tăng lên từ 2 - 3,8 triệu đồng, hạng thương gia của Vietnam Airlines lên tới gần 9 triệu đồng/chiều. Ở chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng, có sự chênh lệch đáng kể. Trong ngày 30 và 31/8, giá vé dao động từ 1,8 - 2,5 triệu đồng/chiều, tăng khoảng 15-20% so với tháng trước. Song trong 3 ngày chính nghỉ lễ Quốc khánh, giá vé giảm khá mạnh, chỉ còn 1 - 2 triệu đồng/chiều, với khá nhiều lựa chọn về khung giờ bay. Trong khi đó, chặng bay từ TPHCM đến các điểm du lịch tăng cao hơn đáng kể. Như chặng TPHCM - Quy Nhơn ghi nhận mức tăng giá vé gần gấp đôi ngày thường. Giá vé rẻ nhất ở mức 3,9 triệu đồng/khứ hồi của Vietjet Air. Nếu bay với Vietravel Airlines, Bamboo Airways hay Vietnam Airlines, khách hàng phải trả 4,6 - 4,9 triệu đồng/vé khứ hồi. Giá vé chặng TPHCM - Nha Trang đang dao động ở mức 2,9 - 3,4 triệu đồng/khứ hồi. Trong khi trước lễ, du khách có thể mua vé chặng TPHCM - Phú Quốc ở mức 1,5 - 1,8 triệu đồng/ khứ hồi; dịp nghỉ lễ, giá vé đã tăng lên mức 2,7 - 3,3 triệu đồng. Đáng chú ý, khác với dịp nghỉ lễ 1/5 vừa qua, trong đợt nghỉ lễ này, hành khách có thể tìm thấy một số vé máy bay giá rẻ. Điển hình, chặng TPHCM - Nha Trang, nếu đi vào 20h vào ngày 2/9, giá vé chỉ dao động từ 199 - 299 nghìn đồng (chưa bao gồm thuế, phí). Chặng TPHCM - Đà Lạt, có vé chưa tới 1 triệu đồng (bao gồm thuế, phí); giờ đẹp, rẻ hơn một nửa so với chuyến cùng ngày vào giờ tối. Trên các hội nhóm du lịch, một số đại lý chia sẻ về cách săn vé rẻ trong dịp lễ thu hút sự quan tâm của nhiều người. Chị Lê Thị Thu, đại lý bán vé máy bay cho biết, trong dịp lễ Quốc khánh năm nay, ngày cao điểm đi lại sẽ rơi vào thứ Bảy, 31/8, và kéo dài đến sáng 1/9 sẽ đông khách. Thời điểm đó sân bay đông, giá vé cao, nhưng chỉ cần đi lệch ngày là có ngay vé rẻ. “Như chặng Hà Nội - Đà Lạt, ngày 31/8, giá vé dao động từ 2,6 - 3,8 triệu đồng, hạng thương gia của Vietnam Airlines lên tới 5,7 triệu đồng, song nếu đi trong 3 ngày chính lễ, giá vé chỉ còn 1,2 - 1,6 triệu đồng, giảm hơn một nửa. Nhiều người đang lựa chọn cách này để tiết kiệm chi phí”, chị Thu cho biết. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp lễ, Vietnam Airlines thông báo sẽ tăng mạnh số chuyến bay trong dịp cao điểm 2/9. Theo đó, tổng số ghế cung ứng trên toàn mạng nội địa, quốc tế của hãng dịp này đạt xấp xỉ nửa triệu chỗ, tương ứng gần 2.500 chuyến bay. Số chuyến bay tăng nhiều nhất là các chặng từ Hà Nội - TPHCM, Hà Nội đi Đà Nẵng, Đà Lạt, Cam Ranh và TPHCM đi Huế, Phú Quốc… Tổng số ghế nội địa đạt 330.000 chỗ, tương ứng hơn 1.700 chuyến bay, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm ngoái. ĐƯỜNG SẮT TĂNG DỊCH VỤ ĐỂ THU HÚT KHÁCH Tận dụng dịp nghỉ lễ, ngành đường sắt thông báo bổ sung thêm hàng loạt chuyến tàu, kết hợp với khai thác dịch vụ du lịch để phục vụ hành khách trong dịp lễ. Theo đó, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, ngoài việc vận hành các tàu SE chặng (Sài Gòn - Hà Nội), (Hà Nội - Đà Nẵng), (Sài Gòn - Đà Nẵng), SN (Sài Gòn - Nha Trang), SP (Sài Gòn - Phan Thiết), HĐ (Huế - Đà Nẵng), NA (Hà Nội - Vinh), sẽ tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ ga Sài Gòn đến các ga Nha Trang, Quy Nhơn và ngược lại. Các tuyến Nha Trang đến Đà Nẵng, Hà Nội đến Quảng Bình và ngược lại đều được tăng cường thêm chuyến. Cụ thể, tuyến TPHCM - Quy Nhơn, đường sắt sẽ bổ sung thêm tàu SE30 từ ga Sài Gòn đi Quy Nhơn các ngày Yêu cầu các hãng báo cáo tình hình đặt vé Cục Hàng không Việt Nam vừa yêu cầu các hãng hàng không chủ động phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành xây dựng các chương trình, kế hoạch khai thác đến các địa phương và các quốc gia trọng điểm về du lịch, nhằm tăng cường hoạt động du lịch nội địa và quốc tế. Các hãng hàng không cần phối hợp với các công ty cung cấp dịch vụ mặt đất để xây dựng kế hoạch phục vụ các chuyến bay, đặc biệt các chuyến khai thác vào khung giờ đêm (để các hãng duy trì, ổn định tối đa tỷ lệ, tần suất, bảo đảm các điều kiện về an toàn và năng lực khai thác), đồng thời báo cáo về kế hoạch khai thác đội tàu bay; tình hình bán vé đi/đến các điểm du lịch nội địa trong giai đoạn từ 30/8 đến 3/9. Hàng không, đường sắt tăng chuyến Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày dự báo là “cú hích” cho ngành du lịch. Hiện, các hãng hàng không đã lên kế hoạch tăng thêm hàng nghìn chuyến bay, song giá vé vẫn ở mức cao so với tháng trước. Đường sắt tận dụng cơ hội kết hợp với khai thác dịch vụ du lịch trải nghiệm để thu hút khách trong dịp lễ. Các hãng hàng không được yêu cầu tăng chuyến, tăng tần suất khai thác để đáp ứng nhu cầu dịp 2/9 4 XÃ HỘI n Thứ Năm n Ngày 15/8/2024 ĐI LẠI DỊP NGHỈ LỄ Giám đốc Cty CP Bến xe Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục, bắt đầu từ ngày 31/8 đến hết ngày 3/9 (từ thứ Bảy đến hết ngày thứ Ba). “Đây là kỳ nghỉ lễ kéo dài nhiều ngày và diễn ra trước ngày khai giảng năm học mới, dẫn đến nhu cầu đi lại, vui chơi của người dân tăng cao. Dự kiến, lưu lượng hành khách sẽ tập trung vào một số địa phương có các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh nổi tiếng và nhiều hoạt động giải trí”, ông Hùng thông tin. Theo ông Hùng, dự báo lượng khách đổ ra các bến xe sẽ tăng cao từ chiều 30/8 và ngày 31/8; sau đó giảm về mức bình thường vào ngày 1/9 và sáng 2/9. Lượng khách tăng trở lại từ chiều ngày 3/9 và sáng ngày 4/9. Cụ thể, tại bến Giáp Bát, vào các ngày cao điểm dự báo có khoảng 20.000 lượt hành khách có nhu cầu đi lại/ngày, tăng 350% so với ngày thường; lượt xe dự kiến từ 850 đến 900 lượt xe/ngày, chủ yếu cho các tuyến đang có đông hành khách đi lại: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa… Tại bến Gia Lâm, lượng khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 5.000 lượt khách/ ngày, tăng khoảng 250% so với ngày thường, lượt xe dự kiến là 400 lượt xe/ngày, chủ yếu tập trung ở các tuyến như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang… Còn tại bến Mỹ Đình, lượng khách trong các ngày cao điểm khoảng 22.000 lượt/ ngày, tăng lên hơn 350% so với ngày thường, lượt xe dự kiến hơn 950 lượt xe/ngày, chủ yếu ở các tuyến đường: Hòa Bình, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Quảng Ninh, Cao Bằng… Trên cơ sở dự báo lưu lượng hành khách trên, Công ty CP Bến xe Hà Nội xây dựng kế hoạch huy động 700 xe tăng cường cho dịp cao điểm. Số Đường sắt tăng thêm các dịch vụ để thu hút hành khách HÀ NỘI: Tăng thêm 700 lượt xe ô tô Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, dự báo lượng hành khách đi lại tại các bến xe Hà Nội tăng trên 300% so với ngày thường. Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, Công ty CP Bến xe Hà Nội vừa có kế hoạch tăng cường thêm 700 lượt xe tại các bến để giảm quá tải. Các bến xe Hà Nội sẽ tăng cường 700 lượt xe để giảm quá tải cao điểm 2/9

5 n Thứ Năm n Ngày 15/8/2024 XÃ HỘI QUỐC KHÁNH 2/9 XE KHÁCH: TĂNG GIÁ CAO NHẤT 40% Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân, TPHCM) dự báo trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 31/8 đến ngày 3/9) sẽ có gần 205.000 lượt hành khách qua bến, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước. Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) dự báo sẽ phục vụ cho hơn 48.000 lượt hành trong dịp lễ với 2.440 xe qua bến, không tăng so với cùng kỳ năm 2023. Riêng bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức) dự báo sẽ đón 36.000 lượt khách, tăng khoảng 70% và số chuyến xe tăng khoảng 83% so với cùng kỳ năm trước. Các bến xe tại TPHCM khuyến khích các đơn vị vận tải không tăng giá vé trong thời gian phục vụ lễ 2/9. Trường hợp đơn vị vận tải có kê khai điều chỉnh tăng giá cước để đảm bảo bù đắp chi phí khi quay vòng xe (không có khách) nhằm tăng cường giải tỏa khách có thể điều chỉnh tăng giá vé 40% trong 2 ngày 30/8 và 31/8. Các đơn vị vận tải gửi hồ sơ kê khai tăng giá cước cho Sở GTVT TPHCM để được chấp thuận theo quy định. Đại diện các bến xe khách liên tỉnh tại TPHCM đánh giá, lượng hành khách trong dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay có tăng nhưng không đột biến. Các bến xe đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Ông Đỗ Phú Đạt, Phó Giám đốc bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) cho biết: Bến xe theo dõi thường xuyên tình hình lưu lượng khách từng tuyến, phương tiện vận tải trên tuyến để có kế hoạch điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Bến xe phối hợp với các đơn vị vận tải điều động các phương tiện trên các tuyến ít khách, phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải du lịch, hợp đồng,.. để tăng cường cho các tuyến thiếu xe do khách tăng đột biến, không để xảy ra tình trạng ứ đọng khách tại bến xe. Theo đại diện bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), để đảm bảo đủ xe phục vụ người dân, bến xe đã đề nghị Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cấp 100 phù hiệu xe chạy tuyến cố định tăng cường. Đồng thời, đề nghị Đội Thanh tra giao thông số 4, Công an quận Bình Tân, phường An Lạc... hỗ trợ kiểm tra các đơn vị đón trả khách không đúng quy định trên đường Kinh Dương Vương, hỗ trợ giải tỏa kẹt xe, phân luồng giao thông quanh bến xe vào các ngày cao điểm. LO TÁI DIỄN “XE DÙ, BẾN CÓC” Tại bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức), đại diện bến xe cho biết, dù lượng khách có tăng nhưng vẫn thấp so với công suất phục vụ của bến xe nên sẽ không xảy ra quá tải. Tuy nhiên, đơn vị vận hành bến xe lo ngại tình trạng xe dù, bến “cóc” tái diễn gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bến. “Hoạt động của bến xe Miền Đông mới còn nhiều khó khăn với tình hình bến cóc, xe dù, xe trá hình tại các nơi trong trung tâm thành phố, trên các trục quốc lộ, điểm đón trả khách. Một số đơn vị vận tải chuyển sang các bến xe khách liên tỉnh khác trong thành phố hoặc chuyển sang hình thức xe hợp đồng. Tình trạng đón, trả khách phía trước khu vực bến xe Miền Đông mới vẫn diễn ra; một số doanh nghiệp vận tải lập văn phòng đón khách sai quy định xung quanh bến xe”, đại diện bến xe Miền Đông mới cho hay. Lãnh đạo bến xe Miền Đông đề nghị Sở GTVT phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường xử lý các phương tiện hoạt động tuyến cố định có hành vi đón, trả khách ngoài bến, xử lý “xe dù, bến cóc”, xe hợp đồng hoạt động như xe tuyến cố định trá hình, đặc biệt là khu vực trước bến xe. HỮU HUY 29/8 đến 2/9. Tàu SE29 từ Quy Nhơn đi ga Sài Gòn các ngày 30/8 đến 3/9. Tuyến TPHCM - Nha Trang, ngành sẽ bổ sung thêm tàu SNT4 chạy các ngày 29 - 30/8; tàu SNT8 chạy ngày 30/8. Từ Nha Trang đi ga Sài Gòn, tàu SNT5 chạy các ngày 2, 3/9. Tuyến Nha Trang - Đà Nẵng sẽ được bổ sung thêm tàu SE42 chạy từ Nha Trang đi Đà Nẵng các ngày 30/8, 1/9; tàu SE41 chạy từ Đà Nẵng đi Nha Trang các ngày 31/8, 2/9. Ở khu vực phía Bắc, với tuyến Hà Nội - Lào Cai, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) chạy thêm tàu SP7 xuất phát tại Hà Nội ngày 30/8; tàu SP8 xuất phát ga Lào Cai ngày 31/8. Tuyến Hà Nội - Hải Phòng, tổ chức chạy thêm các tàu LP9, HP3 xuất phát ga Hà Nội và chạy thêm các tàu LP10, HP4 xuất phát ga Hà Nội; tàu HD2 xuất phát ga Hải Dương. Đại diện VNR cho biết, trong dịp nghỉ lễ 2/9, ngành đường sắt áp dụng chính sách giảm giá vé thường xuyên cho các đối tượng chính sách xã hội như: Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em, sinh viên, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng…Ngoài ra, khi mua vé khứ hồi hành khách sẽ được giảm 5% giá vé lượt về cho cá nhân và giảm 7% giá vé lượt về cho đoàn tập thể từ 20 người trở lên. Đáng chú ý, đường sắt tân trang lại toa tàu, đổi mới cách phục vụ, cung cấp các dịch vụ, tiện ích 5 sao trên tàu như tuyến Nha Trang - Quy Nhơn, TPHCM - Nha Trang và mới nhất là Sài Gòn - Đà Nẵng. Đồng thời, các doanh nghiệp của ngành phục vụ đặc sản địa phương, biểu diễn nghệ thuật trên tàu, đầu tư làm mới nội thất để thu hút hành khách. DƯƠNG HƯNG Dịp nghỉ lễ, ngành đường sắt tiếp tục đối chiếu giấy tờ tùy thân với thông tin trên vé của hành khách ở các cửa kiểm soát. Đại diện Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn khuyến cáo người dân cần mua vé tàu qua các kênh chính thống của ngành đường sắt như mua trực tiếp tại các ga, đại lý và website bán vé chính thức để tránh mua phải vé giả, vé bị cạo sửa thông tin, vừa đắt hơn, vừa không có giá trị đi tàu. lượng xe này được phân bổ cho từng bến, gồm: Bến xe Giáp Bát tăng cường 220 xe; bến xe Gia Lâm tăng cường 80 xe, bến xe Mỹ Đình tăng cường 400 xe… Cùng với tăng cường xe, Công ty CP Bến xe Hà Nội yêu cầu các bến xe trên chuẩn bị đầy đủ hạ tầng, trang thiết bị, nhân sự nhằm thực hiện có hiệu quả cao nhất công tác phục vụ; kịp thời giải tỏa phương tiện, hành khách trong các ngày cao điểm. Các bến xe phối hợp chặt chẽ với Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông và các lực lượng như Công an phường, Công an quận trên địa bàn để xây dựng phương án phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, kiểm tra và ngăn chặn việc vận chuyển chất gây cháy nổ, chất cấm... ANH TRỌNG TPHCM: Lo tăng giá, nạn “xe dù, bến cóc” Dịp nghỉ lễ 2/9 sắp đến gần, các bến xe khách liên tỉnh lớn ở TPHCM đã chuẩn bị nhiều phương án đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách. “Bến cóc” dọc Quốc lộ 1, TP Thủ Đức ẢNH: H.H Theo ông Nguyễn Kiên Giang, Phó trưởng Phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ (Sở GTVT TPHCM), Sở sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp xử lý tình trạng “xe dù, bến cóc” trong dịp cao điểm này. Cụ thể, chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở GTVT rà soát, thống kê các điểm có hoạt động đón trả khách không đúng nơi quy định trên địa bàn và gửi Công an TPHCM và chính quyền các địa phương kiểm tra, xử lý. Theo thống kê của hệ thống đặt phòng Booking.com, 10 điểm đến quốc tế được du khách Việt Nam ưu tiên cho kỳ nghỉ lễ dài ngày sắp tới là Bangkok (Thái Lan), Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Kuala Lumpur (Malaysia), Singapore, Hong Kong (Trung Quốc)... Đây đều là những điểm đến quốc tế có vị trí địa lý gần Việt Nam, phù hợp để trải nghiệm du lịch ngắn ngày. Ở trong nước, Đà Lạt, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Nha Trang, TPHCM, Hội An, Hà Nội... là những địa điểm được tìm kiếm nhiều nhất. Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Cty du lịch Best Price cho biết, đối với các điểm du lịch nội địa, một số tỉnh thành được nhiều người quan tâm là Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Yên Bái, Hà Giang, Mộc Châu… để săn mây, chiêm ngưỡng mùa lúa chín. Du khách cũng tìm kiếm, săn vé đến Đà Lạt, Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc... cho nhu cầu nghỉ dưỡng biển. “Dịp lễ năm nay, khách vẫn chọn tua đi quốc tế nhiều hơn. Du khách đăng ký đi tua nước ngoài cần visa phải hoàn thành đăng ký trước đó cả tháng. Đến nay, các tua đi Trung Quốc, Nhật Bản phần lớn kín khách. Các tua không cần visa như Thái Lan, Singapore bắt đầu đông khách”, ông Bùi Thanh Tú nêu. Thực tế cho thấy, dịp này nhóm khách lớn tuổi, người trẻ sẽ có nhu cầu đi du lịch nhiều hơn. “Các gia đình không chọn du lịch vào kỳ nghỉ 2/9, bởi phần lớn con em đã trở lại trường học. Người trẻ cũng không chọn mua tua trọn gói, họ thường đi tự túc và chỉ đặt khách sạn”, ông Bùi Thanh Tú cho biết. Ông Bùi Thanh Tú cho rằng, giá vé máy bay đã giảm khoảng 60% so với cao điểm hè. “Giá máy bay hiện nay đang ở mức chấp nhận được, không quá cao nhưng cũng không quá rẻ. Ở một số chặng bay khởi hành từ Hà Nội giá vé duy trì được dưới mức 3 triệu đồng/cặp khứ hồi”, ông Bùi Thanh Tú nêu. Thị trường có sự khởi sắc, tuy nhiên theo đánh giá của một số chuyên gia du lịch, dịp nghỉ lễ 2/9 khó tạo nên sự bùng nổ. Ông Bùi Thanh Tú cho rằng, giá vé giảm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhưng ngành du lịch cần làm nhiều hơn nữa để thúc đẩy người dân du lịch trái mùa. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc truyền thông, marketing TST Tourist cho biết, có thể xem dịp 2/9 là đợt nghỉ sau cùng của nhiều gia đình trước khi các trường vào năm học. Tuy nhiên, do kỳ nghỉ hè kéo dài nên nhu cầu nghỉ lễ không có dấu hiệu căng thẳng về dịch vụ hay tăng đột biến. THU AN- AN KHÁNH Du lịch khó bùng nổ Cần thúc đẩy xu hướng du lịch trái mùa Kéo dài 4 ngày, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 là thời điểm thích hợp cho du lịch trong nước và xuất ngoại. Du khách đã lên kế hoạch từ sớm để đặt tua.

6 KHOA GIÁO n Thứ Năm n Ngày 15/8/2024 MIỀN XUÔI LO… Anh Nguyễn Văn Dương (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) có 3 con sắp bước vào năm học mới, anh nhẩm tính mỗi cháu tốn hơn 3 triệu đồng. Trong đó tiền mua SGK, sách tham khảo, sách bài tập hơn 500.000 đồng; tiền bán trú mỗi tháng khoảng 800.000 đồng; bảo hiểm bắt buộc gần 700.000 đồng. Các khoản đồng phục, các loại quỹ, bảng tên, tiền vệ sinh, tiền cơ sở vật chất… hơn 1 triệu đồng nữa. “Ba đứa là tui mất cả chục triệu đồng, chưa kể những khoản phụ huynh tự mua sắm thêm. Năm nào vào năm học mới cũng “chóng mặt” vì các khoản nộp cả”, anh Dương thở dài. Chị Hoàng Hà Thu (quận Sơn Trà) cũng kêu trời. Riêng tiền quỹ tới 3 loại: quỹ Đội, quỹ hoạt động lớp, quỹ cha mẹ học sinh. Ngoài ra còn có tiền đóng cho các hoạt động tham quan, vui chơi giải trí. Không đồng tình với những khoản trường “vẽ” thêm, chị Bảo Anh (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cùng nhiều phụ huynh trong lớp năm trước đã phản đối khi nhà trường thu 60.000 đồng mỗi học sinh để phục vụ công tác chuyển đổi số, mà cụ thể là nhắn tin thông báo các hoạt động trường, lớp, tình hình học tập của các em… “Chúng tôi phản ứng vì khoản này không hợp lý. Bây giờ ai cũng dùng mạng xã hội, có group phụ huynh trên Facebook, Zalo..., mọi thông tin đều gửi lên đó được thì “vẽ” thêm làm gì? Vậy là trường phải hủy bỏ khoản thu vô lý ấy. Năm nay, nếu trường tiếp tục đưa những khoản không đáng để thu tiền, chúng tôi cũng tiếp tục phản đối!”, chị Anh quả quyết. Bước vào năm học mới, nỗi lo các khoản tiền đóng học cho con cũng đang trở thành “gánh nặng” của nhiều cặp vợ chồng thu nhập thấp ở Hà Tĩnh. “Con học trường công lập nên các khoản thu được kiểm soát hơn song mỗi năm học là phải chắt chiu, tích góp 8-10 triệu để chuẩn bị tiền đóng học đầu năm cho các con. Dù khó khăn, vất vả nhưng vợ chồng tôi vẫn luôn cố gắng cho 2 con bằng bạn, bằng bè”, chồng chị Nguyễn Thị Minh (34 tuổi, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) chia sẻ. Người mẹ trẻ cho biết ngoài tiền mua sách vở, đồng phục, học phí, tiền ăn bán trú… mỗi năm học còn phải đóng thêm nhiều khoản phụ thu khác như quỹ phụ huynh, tiền sửa bàn ghế, tiền gửi xe, tiền điều hòa... khiến cho những gia đình công nhân thu nhập thấp như vợ chồng chị phải thêm suy nghĩ. MIỀN NGƯỢC CÀNG LO Gia đình chị Ka Dơng (29 tuổi, trú thôn 3 Đạ Sar, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) chỉ dựa vào mảnh vườn trồng cà phê và đi làm thuê. Hiện nhà chị có 3 đứa con (1 đứa lớp 4, 2 đứa lớp 1) khiến chị phải lo lắng về các khoản đầu năm. “Nguồn thu nhập của gia đình chỉ dựa vào vườn cà phê và làm thuê. Năm nay mới sắm sửa quần áo, sách vở, balo, dụng cụ học tập cho 3 đứa. Đặc biệt là 2 đứa sinh đôi vào lớp 1 rất tốn kém. Khả năng chúng tôi phải vay mượn họ hàng để đóng học phí cho 3 đứa con”, chị Dơng bộc bạch. Bà Lê Thị Hạnh (52 tuổi, trú xã Ia R sươm, huyện Kông Pa, Gia Lai) chia sẻ, bà vừa hoàn thành các khoản học phí tổng cộng 600.000 đồng cho con gái vào lớp 6. Bà Hạnh cho hay, Krông Pa là huyện vùng III nên các khoản thu đầu năm không tăng. Theo bà Hạnh, đây là mức thu khá ổn với các hộ người Kinh. Tuy vậy, so với người dân tộc thiểu số, đông con đây lại là một khoản khá lớn, nhiều hộ có tới 2 đến 3 đứa con đi học một lúc. “Giờ đang là thời điểm giáp hạt nên khó khăn hơn với người dân tộc thiểu số. Tuy vậy, ý thức học tập của người địa phương rất tốt nên dù khó khăn, có thể phải vay mượn nhưng các phụ huynh cũng cố gắng hoàn tất các khoản học phí cho con mình”, bà Hạnh chia sẻ. Trưa muộn, chị H’Grôn Bkrông (47 tuổi, buôn Cư Êbông, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) mới về tới nhà. Quần áo lấm lem chị H’Grôn cho biết, mấy hôm nay đi làm công thuê cho người ta với giá 200.000 đồng/ ngày. Dù vất vả, song khuôn mặt chị vui vẻ vì với chị có công việc là may mắn, nếu không 5 người trong gia đình không có gạo để ăn, cũng như không có tiền lo cho các con đi học. Chị H’Grôn đang là mẹ đơn thân có 4 đứa con. Trong đó, 3 trẻ đang đi học (lớp 7, lớp 8, lớp 4). Ngoài ra, chị còn phải chăm sóc người anh trai bị tai nạn giao thông, nằm ở nhà. Trong khi đó, gia đình chị không đất canh tác, chỉ có căn nhà Đại đoàn kết được tặng năm 2021. Nhắc đến chuyện sắm sửa cho con đi học, chị H’Grôn nói chưa sắm được gì. “Mình đi làm thuê, khi nào được 7-8 công họ mới đưa tiền. Lúc đó mình mới đi sắm dần nhưng cũng kẹt lắm. Hai ngày nay, mình nhận thêm việc tách vỏ lụa hạt điều về nhà làm. Mỗi kg hạt điều được trả công 5.000 đồng. Làm 3 kg sẽ đổi được 1 cân gạo”, chị H’Grôn nói và cho biết, mỗi khi vào năm học, lại bị choáng với các khoản chi như mua sách vở, dụng cụ học tập, đồng phục… Chưa kể các khoản tiền đóng đầu năm như các loại quỹ, tiền học thêm… Vì khó khăn quá, chị H’Grôn không cho 2 đứa con học cấp THCS đi học thêm. NHÓM PV Tháng 9, những cuộc họp phụ huynh diễn ra tại hầu hết các trường học. Đây là thời điểm phụ huynh đối diện với “ma trận” các khoản thu. Chuyện thu - chi đầu năm gây bức xúc dư luận đã nhiều năm nhưng dường như chưa có lời giải. Chị H’Grôn Bkrông (trái) cùng con gái bóc vỏ hạt điều ẢNH: HUỲNH THỦY Để giảm áp lực kinh tế lên phụ huynh, từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2023 – 2024, tỉnh Đắk Lắk không tăng học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập. Việc không tăng học phí phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Địa phương này có 49 dân tộc anh em, số lượng học sinh khá đông, nhất là khu vực vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. NGỔN NGANG NỖI LO ĐẦU NĂM HỌC: Bài 3: “Ma trận” những khoản thu Tại một số trường có các khoản thu được “lách” dưới dạng tự nguyện, thỏa thuận được triển khai nhưng trên thực tế theo kiểu ép buộc, gây bức xúc cho phụ huynh học sinh. Tại Hà Tĩnh, nhiều bậc phụ huynh bày tỏ, từ lâu nay trong mỗi cuộc họp đầu năm, hầu như đều đưa ra những khoản thu “tự nguyện” nhưng trên tinh thần ép buộc. Với những khoản thu này cao hơn cả tiền học phí, không ít phụ huynh trong lòng không đồng thuận nhưng vẫn chấp nhận phải chi vì lo sợ con em mình bị “biệt lập”. Một phụ huynh tên Giang ở thành phố Hà Tĩnh chia sẻ, trong năm học 2023 -2024, trường mầm non nơi con chị học vận động phụ huynh đóng tiền làm mái che. Cụ thể vận động trẻ 5 tuổi đóng 1,2 triệu đồng/cháu, còn 3-4 tuổi từ 1,5 -1,8 triệu đồng/cháu. “Thời điểm đó nhiều phụ huynh không đồng tình vì đóng quá cao. Phụ huynh bức xúc vì trẻ 5 tuổi chỉ học còn mấy tháng nữa là nghỉ hè, sử dụng rất ít, nhưng vẫn đóng hơn 1 triệu đồng/cháu. Trường thì đưa ra là tự nguyện, nhưng thực chất là thu cào bằng, nhiều người ấm ức”, chị Giang nói. Trước đó báo Tiền Phong cũng có nhiều bài phản ánh về tình trạng lạm thu tại các trường ở Hà Tĩnh. Như muốn đến trường, vào học lớp 1, lớp 2, học sinh tại trường Tiểu học Kỳ Trinh (phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) phải “cõng” các khoản mua bàn ghế, bảng. Dù là những khoản thu vô lý nhưng đã diễn ra trong nhiều năm học. Hay hàng loạt khoản thu trái quy định nhưng lãnh đạo trường tiểu học ở thành phố Hà Tĩnh lại khẳng định đó là “tự nguyện”… Tại Đà Nẵng, khoản thu “Vệ sinh trường học” cũng được hủy bỏ trong năm học này. Ông Nguyễn Thanh Lịch, Trưởng phòng GD&ĐT quận Liên Chiểu (thành phố Đà Nẵng) cho hay, theo kết luận thanh tra ngày 22/11/2023 của Bộ GD&ĐT về Thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục của UBND thành phố Đà Nẵng, khoản thu “Vệ sinh trường học” không có trong danh mục quy định của nhà nước. “Chúng tôi cũng yêu cầu các đơn vị, trường học triển khai, thực hiện niêm yết công khai giá dịch vụ và không được thu cao hơn giá niêm yết, có phương án giãn thu theo từng giai đoạn”, ông Lịch thông tin. NHÓM PV Mập mờ “tự nguyện” Các phụ huynh vùng cao đưa trẻ đến trường ẢNH: HOÀI NAM Để tránh tình trạng lạm thu năm học mới, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã có văn bản yêu cầu các phòng và các trường học, quán triệt yêu cầu thu, chi đúng quy định. Bà Nguyễn Thị Hường – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Can Lộc cho biết, trước năm học phòng sẽ họp và có buổi tập huấn về quản lý tài chính cho lãnh đạo các trường. Đối với các khoản thu chi phải đúng quy định, hướng dẫn, tránh không để xảy ra việc thu thêm, thu sai. Dù Bộ GD&ĐT đã liệt kê những quy định về các khoản thu trong nhà trường, thế nhưng còn tình trạng một số trường chưa thực hiện đúng, vẫn lạm thu quỹ phụ huynh học sinh hoặc huy động tài trợ không đúng quy định.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==