Tiền Phong số 227

THỨ TƯ 14/8/2024 SÕ 227 0977.456.112 TRANG 16 TRANG 4 TRANG 3 TRANG 15 CHUYỆN HÔM NAY n TUẤN NGUYỄN Từ sân golf Đồi Cù Vụ việc vi phạm nghiêm trọng trong quá trình đầu tư, xây dựng Tòa nhà câu lạc bộ Golf thuộc dự án Khu nghỉ mát Đà Lạt (phường 1, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Trước nhiều ý kiến trái chiều, ngày 8/8 vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phát đi thông báo chỉ rõ 5 sai phạm của dự án này. XEM TIẾP TRANG 5 Kỷ luật cảnh cáo, khai trừ Đảng nhiều cán bộ CHÚ Ý QUYỀN LỢI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI PHIÊN HỌP CHUYÊN ĐỀ PHÁP LUẬT CỦA UBTVQH: Khánh Hòa cần có chính sách hấp dẫn để thu hút nhân tài trẻ GIẢI VÔ ĐỊCH GOLF QUỐC GIA 2024, CÚP VINFAST - HẢI PHÒNG: Hứa hẹn những màn tranh tài đỉnh cao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận cuộc họp ẢNH: TRÍ DŨNG/TTXVN Đất ở Thanh Oai (Hà Nội) qua đấu giá, có mảnh giá lên hơn 100 triệu đồng/m2 ẢNH: NGUYỄN HÙNG Cơ bản khÕng chế được ổ dịch bạch hầu TRANG 2 TRANG 3 BÀN NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI, VẤN ĐỀ KHÓ TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Theo nhiều chuyên gia, việc các bộ, ngành cùng can thiệp khi xảy ra “sÕt đất” là cần thiết, tuy nhiên, chỉ can thiệp bằng thuế mới hạ nhiệt được giá bất động sản. Xảy ra sÕt đất, can thiệp thế nào? TRANG 5

2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 14/8/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN - Hôm nay nhìn mặt Mõ nở như bánh đa nướng, hân hoan như vừa trúng Việt-lót vậy? - Mõ đang sướng râm ran… - Lúc buồn như mèo cắt tai thì gọi hết người này đến người khác san sẻ, chia buồn. Nay vui thì tự sướng một mình là sao? - Thật lòng nhé, khiêm tốn mà nói Mõ khâm phục mình quá! - Dân làng mình bấy nay lấy khiêm cung làm đầu. Mõ dương dương tự đắc vậy liệu có giữ được nếp làng? - Mõ có tự cao tự đại gì đâu, bỗng hôm nay Mõ thấy mình tiệm cận Gia Cát Dự, dự đoán cái gì là trúng cái đó! - Mõ đã từng tiên báo điều gì? - Mọi người chóng quên nhề! Năm trước, khi thấy đoạn đường cao tốc từ thôn Bắc đến thôn Nam ngập lụt, dân làng cùng cộng đồng mạng nhảy vào lên án, xỉ vả. Nào là năng lực nhà thầu, năng lực thiết kế, giám sát yếu kém. Lúc đó, Mõ khuyên mọi người bình tĩnh, suy xét cho cẩn thận rồi mắng người ta. Mõ cũng chịu gạch đá rằng, chắc có hưởng phần trăm nên bênh cái sai… - Không sai mà thi công cao tốc, con đường huyết mạch của làng cứ mưa là ngập lụt à? - Lúc đó Mõ đã hết nước hết cái giải thích cho mọi người rằng, để cho đoạn đường đó ngập là có lí do, nằm trong toan tính của chủ đầu tư và đơn vị thi công. Và giờ đây, đúng luôn. Ý đồ của chủ đầu tư rõ như ban ngày. - Là sao? Là thế nào? - Mọi người vô tâm nhề. Mới rồi chủ đầu tư và nhà thầu đã rầm rộ khởi công công trình chống ngập cho đoạn cao tốc bị ngập. Phải nhìn xa, trông rộng, toan tính thế chứ mới có việc làm liên tục nuôi bộ máy, nuôi công nhân. Còn thi công xong vèo, hoàn hảo, không tì vết ai làm chả được! - !!!??? MÕ LÀNG Nhìn xa, trông rộng TIN Khánh thành đường dây 500 kV mạch 3 vào dịp Quốc khánh Chiều 13/8, chủ trì cuộc làm việc trực tuyến với hai tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An về tình hình thực hiện dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch đến Phố Nối, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đến nay, khối lượng công việc còn lại không nhiều song là phần việc khó. Do đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng liên quan phải quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực, cố gắng hơn nữa, làm việc quyết liệt hơn nữa, có trọng tâm, trọng điểm hơn nữa trong giai đoạn nước rút cuối cùng với mục tiêu hoàn thành dự án trước ngày 2/9, tổ chức khánh thành vào dịp Quốc khánh năm nay. Giao nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan thường xuyên kiểm tra giám sát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và tiến hành công tác nghiệm thu theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 3, Quân khu 4 phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục rà soát, huy động lực lượng kỹ thuật, máy móc, thiết bị, nhân lực hỗ trợ thi công. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục hướng dẫn việc điều chỉnh chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định. UBND các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ với EVN, các cơ quan, lực lượng để hoàn thành các công việc còn lại. VĂN KIÊN Các ông Đặng Quốc Khánh và Chẩu Văn Lâm thôi làm đại biểu Quốc hội Chiều 13/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét, quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Đặng Quốc Khánh, đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang và ông Chẩu Văn Lâm, đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang. Căn cứ Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, xét đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của các ông Đặng Quốc Khánh và Chẩu Văn Lâm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, bỏ phiếu kín thông qua và ban hành nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Đặng Quốc Khánh và ông Chẩu Văn Lâm. Trước đó, ngày 3/8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp về công tác cán bộ theo thẩm quyền và đồng ý cho các ông Đặng Quốc Khánh, Chẩu Văn Lâm thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. THÀNH NAM Tại cuộc họp, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Thường trực Tiểu ban, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện trình bày Báo cáo những công việc Thường trực Tiểu ban, Tổ Biên tập đã triển khai từ sau khi thành lập Tiểu ban và Tổ Biên tập đến nay, một số công việc trọng tâm đến Hội nghị T.Ư khóa XIII. Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của Tổ Biên tập Văn kiện đã làm việc với tinh thần chủ động, trách nhiệm để trình Thường trực Tiểu ban bản dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ 5. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng lưu ý, Tổ Biên tập cần nghiên cứu kỹ các nghị quyết của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ... nhất là những văn bản vừa được ban hành trong nhiệm kỳ này, các chủ trương, định hướng mới được nghiên cứu, tổng kết trong thực tiễn để chắt lọc, đưa những nhận thức mới, những chủ trương, định hướng quan trọng vào dự thảo Báo cáo chính trị. Báo cáo chính trị của Đại hội XIV phải là sản phẩm của tầm cao trí tuệ, là một công trình kết tinh trí tuệ tập thể của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, như đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo, phải phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, phải có sự tham gia đóng góp của các cơ quan, ban, ngành T.Ư và các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; tranh thủ sự tham gia đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo, của giới trí thức, các nhà nghiên cứu, quản lý; chú trọng khai thác kết quả nghiên cứu khoa học ở trong nước và quốc tế. Trong thời gian qua, các đoàn công tác của Tiểu ban Văn kiện đã có những cuộc khảo sát thực tiễn và làm việc với một số bộ, ngành, địa phương. Từ kết quả của các chuyến khảo sát và buổi làm việc này, cần tìm ra những cách làm hay, mô hình mới để khái quát, nâng lên tầm lý luận, góp phần đề ra chủ trương, đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách phải gắn với thực tiễn luôn thay đổi nhanh chóng; cần mang tính khái quát song cũng không thể chung chung, cảm tính; những gì đã chín, đã rõ, đã được thực tiễn, nhất là thực tiễn qua 40 năm đổi mới, chứng minh là đúng, lần này rất cần được khẳng định và thể hiện trong Văn kiện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị sớm tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học để trao đổi, thảo luận sâu hơn một số vấn đề, nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị. Trong quá trình thảo luận, bàn bạc, cần hết sức cầu thị, lắng nghe, tôn trọng ý kiến lẫn nhau, tạo sự thống nhất cao, nhất là đối với những vấn đề mới, vấn đề khó. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công việc của Tiểu ban, Thường trực Tiểu ban Văn kiện cũng như Tổ Biên tập Văn kiện sắp tới còn rất lớn, thời gian đến Hội nghị T.Ư 10 không còn nhiều, đòi hỏi phải có sự nỗ lực rất cao để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị; cần tiếp tục dành thời gian, tâm sức thỏa đáng, phối hợp, liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với các tiểu ban, thường trực tổ biên tập các tiểu ban khác để hoàn thành công việc quan trọng và nhiều ý nghĩa này với chất lượng cao nhất và đúng tiến độ. Theo TTXVN TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: BÀN NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI, VẤN ĐỀ KHÓ Ngày 13/8, tại Trụ sở Trung ương (T.Ư) Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Thường trực Tiểu ban Văn kiện đã họp cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị do Tổ Biên tập xây dựng trên cơ sở Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị đã được Hội nghị T.Ư 9 khóa XIII thông qua. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu kết luận cuộc họp ẢNH: TRÍ DŨNG/TTXVN

THỜI SỰ 3 n Thứ Tư n Ngày 14/8/2024 NHIỀU VI PHẠM LIÊN QUAN DỰ ÁN ĐẠI NINH Theo thông cáo của Văn phòng T.Ư Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy: Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, không báo cáo Tỉnh uỷ xin chủ trương về quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Thường trực HĐND tỉnh ban hành văn bản thay nghị quyết của HĐND tỉnh về quy hoạch 3 loại rừng trái quy định, trái thẩm quyền. UBND tỉnh ban hành các quyết định, văn bản về quy hoạch 3 loại rừng, chuyển mục đích sử dụng đất rừng, đất ở, thực hiện nghĩa vụ tài chính, quản lý dự án, trật tự xây dựng tại 3 dự án không có căn cứ pháp lý, trái quy định, trái thẩm quyền, nguy cơ thất thu, thất thoát ngân sách nhà nước; nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật. Ban thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, không họp bàn cho chủ trương tiếp tục chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang đất ở tại Dự án Khu đô thị Đại Ninh (Dự án Đại Ninh); thống nhất chủ trương xây dựng công trình Toà nhà câu lạc bộ Golf có nội dung trái quy định của pháp luật; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ thống nhất với kết quả kiểm tra, xác minh của Thanh tra Chính phủ cho Dự án Đại Ninh được giãn tiến độ, tiếp tục thực hiện trái quy định. UBND tỉnh chậm xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Dự án Đại Ninh, nguy cơ thất thu lớn ngân sách nhà nước; nhiều cán bộ, đảng viên trong đó có lãnh đạo chủ chốt của tỉnh bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự trong vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Dự án Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị, địa phương liên quan. Theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban cán sự đảng (BCSĐ) Thanh tra Chính phủ (TTCP) nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để TTCP giải quyết đơn kiến nghị của Cty Sài Gòn Đại Ninh trái quy định của Luật Thanh tra; kiến nghị cho dự án được giãn tiến độ, gia hạn sử dụng đất trái quy định; nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. Ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên: Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng (BCSĐ), Tổng TTCP đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và ngành Thanh tra. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của các tổ chức đảng và đảng viên nêu trên, theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo BTV Tỉnh uỷ Lâm Đồng các nhiệm kỳ: 2015 - 2020, 2020 - 2025 và ông Lê Minh Khái. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo BCSĐ TTCP nhiệm kỳ 2016 - 2021. KHAI TRỪ ĐẢNG NHIỀU CÁN BỘ Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng nhận thấy, các ông: Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Ủy viên BCSĐ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT; Thái Hồng Công, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn; Hồ Đức Hợp, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Yên Bái; Hồ Đại Dũng, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Kim Thoại, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Tài chính, nguyên Bí thư Huyện uỷ Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Ngọc, nguyên Ủy viên BTV Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Lê Quang Vinh, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận; Nguyễn Quốc Định, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau; Xà Dương Thắng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy Bắc Bình, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận; Phan Đoàn Thái, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Những cán bộ này cũng vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan quản lý nhà nước. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Linh Ngọc, Thái Hồng Công, Hồ Đức Hợp, Hồ Đại Dũng, Nguyễn Kim Thoại, Nguyễn Ngọc, Lê Quang Vinh, Nguyễn Quốc Định, Xà Dương Thắng, Phan Đoàn Thái. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng. TRƯỜNG PHONG Ngày 13/8, tại Trụ sở Trung ương (T.Ư) Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Kỷ luật cảnh cáo, khai trừ Đảng nhiều cán bộ Liên quan đến việc tách vụ án có người chưa thành niên phạm tội trong dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, vẫn có ý kiến khác nhau. Các cơ quan thống nhất phải tách vụ án có người chưa thành niên phạm tội để giải quyết riêng. Tuy nhiên, trong Thường trực Ủy ban Tư pháp vẫn có 2 loại ý kiến. Loại ý kiến thứ nhất tán thành quy định phải tách vụ án với người chưa thành niên để giải quyết riêng; đồng thời đề nghị giao Bộ Công an, Viện KSND Tối cao, TAND Tối cao xây dựng thông tư liên tịch hướng dẫn. Loại ý kiến thứ hai đề nghị quy định theo hướng cơ quan tiến hành tố tụng có thể tách riêng vụ án với người chưa thành niên để giải quyết, để tạo sự linh hoạt trong tổ chức thực hiện, giao cơ quan tiến hành tố tụng cân nhắc, quyết định. Lý giải về các phương án này, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình khẳng định, không tách không được. Bởi nếu để chung vào một vụ án (gồm cả người chưa thành niên và người trưởng thành), luật này không có nghĩa, khó đảm bảo chính sách ưu đãi dành cho người chưa thành niên. Theo ông, để giải quyết vụ án với người chưa thành niên, điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán phải được đào tạo về tư pháp người chưa thành niên. Nếu để trong vụ án chung không thể phân công đầy đủ thành viên Hội đồng xét xử (HĐXX) hay Viện kiểm sát (VKS) tham gia, hoặc tham gia nhưng không hiểu tâm lý các cháu. Ngoài ra, ông Bình cũng lo ngại với án phải công khai, phần liên quan người chưa thành niên không được giữ kín. Điều này sẽ gây mặc cảm, con đường hoàn lương rất dài, luôn ám ảnh về tuổi thơ phạm tội… CẤM MUA BÁN BÀO THAI Liên quan đến Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nêu 9 vấn đề lớn cần xin ý kiến. Trong đó có khái niệm về “mua bán người”, hành vi mua bán bào thai, chính sách của Nhà nước về phòng, chống mua bán người… Theo bà Nga, khái niệm mua bán người trong dự thảo luật đã mở rộng hơn một số nội dung so với pháp luật hiện hành, trong đó có nội dung người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thì chỉ cần yếu tố hành vi và mục đích là đã bị coi là hành vi mua bán người. Quy định này cũng phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em. Về hành vi mua bán bào thai, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp cho biết, bào thai chưa được xác định là con người nên việc quy định mua bán bào thai trong khái niệm mua bán người là không phù hợp. Tuy nhiên, trên thực tế đang diễn ra tình trạng mua bán bào thai nhằm mục đích mua bán đứa trẻ sau khi được sinh ra. Việc thỏa thuận mua bán này là tiền đề của hành vi mua bán người. Để bảo đảm phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, phù hợp yêu cầu thực tiễn, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo luật được bổ sung 1 khoản quy định về hành vi bị nghiêm cấm “mua bán bào thai; thỏa thuận mua bán người từ khi còn đang là bào thai...”. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, để dự thảo luật có chất lượng cao nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Thường trực Ủy ban Tư pháp tiếp thu tối đa ý kiến đại biểu, tiếp tục rà soát hệ thống khái niệm, đảm bảo chặt chẽ, đảm bảo thống nhất với các luật khác như: Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Tố tụng hình sự và các luật chuyên ngành liên quan. THÀNH NAM PHIÊN HỌP CHUYÊN ĐỀ PHÁP LUẬT CỦA UBTVQH: Chú ý quyền lợi người chưa thành niên phạm tội Dự án Khu đô thị Đại Ninh tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng Tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật, ngày 13/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên; Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi). Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình ẢNH: QH Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga ẢNH: QH

4 XÃ HỘI n Thứ Tư n Ngày 14/8/2024 Sở Y tế TPHCM vừa tổ chức buổi họp trực tuyến với các quận huyện trên địa bàn để lên phương án phòng chống dịch sởi. PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, đã đề xuất UBND TPHCM công bố dịch sởi do trên địa bàn thành phố có 9 quận huyện xuất hiện từ 2 ca bệnh sởi trở lên, đủ điều kiện công bố dịch. Báo cáo tại cuộc họp, BS Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, từ 23/5 - 12/8, các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã tiếp nhận 597 ca sốt phát ban nghi sởi, TPHCM chiếm 317 ca. Kết quả xét nghiệm có đến 346 ca dương tính bệnh sởi, TPHCM có đến 153 ca (chiếm hơn 50%); có 3 ca tử vong tại các bệnh viện do bệnh sởi. Bệnh sởi đã xuất hiện ở 57 phường, xã và 16 quận, huyện. Có 9 quận, huyện có từ 2 ca bệnh sởi trở lên (đủ điều kiện công bố dịch sởi). Qua điều tra của HCDC cho thấy, 25% trẻ dưới 9 tháng tuổi mắc sởi; Thống kê trên 115 trẻ từ 9 tháng tuổi trở lên (đủ tuổi tiêm vắc xin) mắc bệnh sởi thì có đến có 73% hoàn toàn chưa tiêm mũi vắc xin sởi nào, số còn lại không rõ tiền sử tiêm vắc xin. Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết kết quả đánh giá nguy cơ dịch sởi năm 2024 cho thấy, có 7 tỉnh, thành phố thuộc nhóm nguy cơ lây nhiễm bùng phát dịch rất cao, gồm: Hà Tĩnh, TPHCM, Đồng Nai, Long An, Sóc Trăng, Bình Phước và Kiên Giang. Bảy địa phương có nguy cơ cao là Quảng Nam, Gia Lai, Đắk Lắk, Tây Ninh, Bến Tre, Bình Dương và Cà Mau. HÀ MINH - VÂN SƠN TPHCM đề xuất công bố dịch sởi Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đến chiều ngày 13/8, 34 trường hợp tiếp xúc gần với 3 ca mắc (F1) được cách ly sức khỏe bình thường. Ca bệnh bạch hầu đầu tiên là P.L.M đã xuất viện trong tối 12/8, hiện đang được hạn chế tiếp xúc với mọi người trong vòng 7 ngày và tiếp tục theo dõi ngoại trú đủ 60-70 ngày. Theo nhận định của cơ quan chức năng, ổ dịch tại khu phố Đoàn Kết đã được khoanh vùng và ngăn chặn thành công, không để dịch lây lan sang các địa phương khác. Hiện tại, cả 3 bệnh nhân mắc bạch hầu đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đều có sức khỏe ổn định và đang có dấu hiệu phục hồi tốt. Trong những ngày qua, Trung tâm Y tế huyện Mường Lát đã phối hợp với Trạm Y tế thị trấn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại khu vực ổ dịch. Cụ thể, đã phun Cloramin B với nồng độ 0,1% Clo hoạt tính để khử trùng, đồng thời cử cán bộ y tế thường trực tại khu phố để theo dõi tình trạng sức khỏe của người dân. Bên cạnh đó, hơn 800 người dân tại khu phố Đoàn Kết đã được cho uống thuốc kháng sinh dự phòng và cấp khẩu trang để bảo vệ sức khỏe. Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định từ khâu phát hiện, thu dung, cách ly, phân tuyến điều trị bệnh nhân đến khoanh vùng và xử lý ổ dịch, tất cả đều được lực lượng chức năng thực hiện hiệu quả. Hiện nay, ngành chức năng của tỉnh đang phối hợp với các đơn vị liên quan, xin cấp bổ sung 25.000 liều vắc xin bạch hầu - uốn ván giảm liều để triển khai tiêm phòng chiến dịch cho đối tượng nguy cơ và nguy cơ cao tại thị trấn Mường Lát và 3 xã giáp ranh. Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát đã tiến hành chuyển 5 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, trước đó đang cách ly và điều trị tại khoa truyền nhiễm, về cách ly tại nhà. Hiện tại, sức khỏe của các trường hợp này đã ổn định và đủ tiêu chuẩn để xuất viện. Sau khi trở về, họ sẽ tiếp tục được trạm y tế địa phương hướng dẫn uống thuốc kháng sinh dự phòng theo quy định của Bộ Y tế. Ông Hồ Văn Trọng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát cho biết, đến thời điểm này tại bệnh viện đang cách ly điều trị 6 bệnh nhân F1 của ca bệnh Ph.L.M. Bệnh viện đã chủ động bảo đảm đủ phương tiện, vật tư, trang thiết bị, cơ số thuốc kháng sinh điều trị triệu chứng bệnh (penicillin G, erythromycin), thuốc trợ lực, hoá chất tiêu độc khử trùng..., để sẵn sàng tổ chức thu dung cách ly, điều trị kịp thời ca nghi nhiễm bạch hầu. KHÔNG THIẾU VẮC XIN, THUỐC PHÒNG CHỐNG BẠCH HẦU Bộ Y tế nhận định đã có vắc xin tạo miễn dịch cộng đồng, có thuốc kháng sinh và huyết thanh kháng độc tố để điều trị bệnh bạch hầu. Về kế hoạch tiêm chủng mở rộng năm 2025, Bộ Y tế cho biết, hiện tại chương trình tiêm chủng mở rộng đang triển khai tiêm vắc xin để phòng 11 bệnh truyền nhiễm phổ biến, nguy hiểm gồm: viêm gan B, lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, bệnh do Haemophilus influenzae type B, sởi, viêm não Nhật Bản B, rubella, tiêu chảy do virus rota. Tuy nhiên, theo thống kê của Bộ Y tế, 5 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ tiêm chủng hầu hết các vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng chưa đạt tiến độ, hiện chỉ có vắc xin lao, sởi và DPT (bạch hầu - ho gà - uốn ván) đạt tiến độ theo kế hoạch. Số ca bệnh bạch hầu ở nước ta đã giảm nhiều kể từ khi bắt đầu triển khai tiêm chủng mở rộng, từ gần 3.500 trường hợp mắc năm 1983 xuống còn khoảng từ 10 - 50 trường hợp mắc/năm (trong vòng 15 năm giai đoạn từ 2004 - 2019). Đến năm 2020, số ca bệnh tăng với 226 trường hợp, chủ yếu tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi và Quảng Trị. Để chủ động phòng chống bệnh bạch hầu, Bộ Y tế khuyến cáo người dân đưa trẻ đi tiêm chủng các vắc xin có chứa thành phần bạch hầu (DPTVGB-Hib, DPT...) đầy đủ, đúng lịch để bảo đảm miễn dịch phòng bệnh cho trẻ trong độ tuổi tiêm chủng. Trong trường hợp hoãn tiêm, cần tham gia tiêm chủng sớm nhất có thể. Ngoài ra, người lớn cần tiêm nhắc lại khoảng 10 năm một lần. Tại những vùng có nguy cơ cao, có thể thực hiện những chiến dịch tiêm vét, tiêm bổ sung… Khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu phải được cách li và đưa đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời. KHÔNG TỰ Ý ĐI TIÊM VẮC XIN NGỪA BẠCH HẦU Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Hoàng Minh Đức cho biết, hiện không thiếu thuốc kháng sinh dự phòng bệnh bạch hầu. Vắc xin ngừa sởi và bạch hầu hiện cũng bảo đảm đủ tiêm cho đối tượng có chỉ định và các trường hợp cần tiêm bù, tiêm vét. “Việt Nam vẫn đang triển khai tiêm miễn phí 5 liều vắc xin chứa thành phần bạch hầu cho trẻ từ 2 tháng tuổi, lịch tiêm phù hợp với khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) để tạo miễn dịch lâu dài. Người dân không tự ý tiêm chủng vắc xin chứa thành phần bạch hầu khi chưa có hướng dẫn, khuyến cáo cụ thể của cơ quan y tế trong vùng có dịch”, TS Hoàng Minh Đức khuyến cáo. “Việc cách li tại nhà chỉ áp dụng đối với các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc bạch hầu đã được chẩn đoán xác định và không mở rộng đối với các trường hợp tiếp xúc khác như đã từng thực hiện đối với bệnh COVID-19 trong thời gian đang có dịch. Đề nghị các địa phương không lạm dụng việc cách li rộng rãi một cách không cần thiết, không đúng đối tượng gây hoang mang lo lắng và xáo trộn cuộc sống của người dân”, Cục trưởng Hoàng Minh Đức nói. HOÀNG LAM - HÀ MINH Ông Hoàng Bình Yên, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Thanh Hóa cho biết, ổ dịch tại thị trấn Mường Lát đến nay cơ bản được khoanh vùng, khống chế do làm tốt các khâu điều trị, cách ly, truy vết... Nếu sau 14 ngày (tính từ ca bệnh đầu tiên) không ghi nhận thêm ca mắc mới, thị trấn Mường Lát sẽ được công bố hết dịch. Lực lượng chức năng cấp phát thuốc tại điểm công bố dịch bạch hầu ở bản Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát Ngày 9/8, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định về việc công bố dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, tại khu phố Đoàn Kết, thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) phát hiện ca bệnh đầu tiên vào ngày 5/8, không xác định nguồn lây. Đến nay, tại ổ dịch này đã ghi nhận 3 ca mắc bạch hầu; trong đó, 2 ca bệnh mới phát sinh đều là F1 của bệnh nhân đầu tiên, đã được cách ly kịp thời. Có 34 trường hợp F1 của 3 bệnh nhân đã được cách ly, theo dõi, tại nhà. Cơ bản khống chế được ổ dịch bạch hầu

KINH TẾ 5 n Thứ Tư n Ngày 14/8/2024 CĂN CỨ VÀO ĐÂU XÁC ĐỊNH “SỐT ĐẤT”? Hiện tại, thị trường bất động sản có nhiều phân khúc và nhiều khu vực. Sau mỗi quý, nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường trong nước và quốc tế đều công bố thống kê thị trường bất động sản tăng, giảm, số giao dịch, nguồn cung. Tuy nhiên, những báo cáo này các đơn vị đều khẳng định chỉ dùng để tham khảo và con số không đảm bảo tính chính xác. Ông Phạm Đức Toản, Giám đốc Công ty Bất động sản EZ cho biết, chỉ số giá giao dịch một số phân khúc bất động sản chủ yếu do các đơn vị độc lập thu thập và công bố. Trong khi thị trường địa ốc gồm nhiều khu vực và phân khúc khác biệt. Theo ông Toản, như đầu năm nay, tại Hà Nội, chung cư cũ ghi nhận biến động tăng giá 30-40% so với cuối năm ngoái, nhưng đất nền ở huyện, vùng ven lại ảm đạm, thậm chí giá giảm nhẹ. Vì vậy, việc xác định biến động giá bất động sản cần thống kê cho từng khu vực và phân khúc cụ thể. "Giải pháp này cần một nguồn lực lớn để có thể bao quát toàn thị trường", ông Toản nói. Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng, việc liên bộ can thiệp thị trường bất động sản tăng hay giảm trên 20% trong 3 tháng “còn mang tính hành chính”. Bởi khác với các sản phẩm như xăng, dầu, vàng, Nhà nước có thể can thiệp bằng công cụ thuế hay đẩy nguồn cung lớn ra thị trường, bất động sản có tính đặc thù hơn. Đó là giá trị lớn, nguồn cung khan hiếm và giá giao dịch không được công khai như các sản phẩm tiêu dùng trên. “Biến động giá trên thị trường địa ốc được quyết định bởi cung - cầu nên không thể can thiệp bằng mệnh lệnh để thay đổi giá giao dịch”, ông Thịnh cho hay. Ngoài ra, cơ quan quản lý chưa xây dựng cơ sở dữ liệu giao dịch toàn quốc - yếu tố quyết định việc giá có tăng hay giảm trên 20% trong 3 tháng hay không. CHỈ CÓ CAN THIỆP BẰNG THUẾ MỚI ĐIỀU TIẾT ĐƯỢC GIÁ Ông Mai Văn Phấn, Cục trưởng Cục Đăng ký và Dữ liệu Thông tin đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, theo quy định, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ đề xuất các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản thông qua thực hiện pháp luật về đất đai. Tuy nhiên, ông Phấn cho rằng, biện pháp hạ nhiệt thị trường phải tiến hành sớm còn khi người dân đã giao dịch, cơ quan Nhà nước buộc phải làm thủ tục. Trao đổi với PV Tiền Phong, GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định, liên bộ đề xuất hạ nhiệt thị trường chỉ là biện pháp hành chính. Khi liên bộ vào cuộc, cần Bộ Tài chính đề xuất các biện pháp điều tiết thị trường bất động sản thông qua sử dụng chính sách pháp luật về thuế. Theo ông Võ, đây là chính sách quan trọng nhưng Luật Thuế không thể sửa trong vài tháng để điều tiết hạ nhiệt thị trường ngay. “Nếu không dùng đến biện pháp thuế, sẽ không bao giờ ngăn chặn được tình trạng “sốt” đất ảo. Những năm qua, “sốt” đất vẫn lặp lại chưa xử lý triệt để được mặc dù có nhiều biện pháp xử lý cùng lúc. Biện pháp căn cơ nhất là đánh thuế nhà đất. Biện pháp này chưa bao giờ được áp dụng, thì làm sao mà hạ được “sốt” giá đất. Tôi đã nói 10 năm nay rồi, nhưng chưa bao giờ áp dụng việc đánh thuế. Trước hết, thuế bất động sản sẽ chặn “sốt” đất, ngăn ngừa đầu cơ, tích trữ bất động sản (bao gồm cả đất đai) dưới dạng có bất động sản nhưng để hoang hóa, giữ đất nhưng đầu tư cầm chừng, sử dụng đất không hiệu quả”, ông Võ nhấn mạnh. Ông Võ cho rằng, khi đầu cơ được kiểm soát, giá bất động sản sẽ giảm, tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và để người có thu nhập trung bình và thu nhập thấp dễ dàng tiếp cận nhà ở. Chuyên gia này cũng cho rằng, việc áp thuế bất động sản sẽ ngăn chặn tình trạng “sốt” giá đất cục bộ xảy ra trong quá trình đô thị hóa như thành lập các khu kinh tế mới, chuyển từ huyện thành quận... Việc áp dụng đánh thuế lũy tiến vào những trường hợp nhận chuyển nhượng rồi chuyển nhượng ngay trong thời gian ngắn cũng là một giải pháp hữu hiệu. Tuy nhiên, cũng cần xem lại cách đánh thuế bất động sản hiện nay theo hướng không chỉ nhằm mục tiêu tăng thuế mà phải để việc áp thuế đạt hiệu quả cao. NGỌC MAI Theo nhiều chuyên gia, việc các bộ, ngành cùng can thiệp khi xảy ra “sốt đất” là cần thiết, tuy nhiên, chỉ can thiệp bằng thuế mới hạ nhiệt được giá bất động sản. Đất ở Thanh Oai (Hà Nội) qua đấu giá, có mảnh giá lên hơn 100 triệu đồng/m2 ẢNH: NGUYỄN HÙNG CHUYỆN HÔM NAY Đáng chú ý, trong đó tỉnh Lâm Đồng chỉ rõ, chủ đầu tư xây dựng công trình sai phép, không phép tại vị trí thuộc khu vực II danh lam thắng cảnh hồ Xuân Hương trong khi chưa có ý kiến bằng văn bản của Bộ VHTT&DL; đầu tư công trình khi chưa được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Thực tế cho thấy, để một dự án quy mô, đồ sộ ngay giữa trung tâm Đà Lạt như vậy đi vào hoạt động đã phải trải qua rất nhiều bước thủ tục thẩm định, cấp phép, phê duyệt từ trên bộ, ngành xuống tới UBND tỉnh Lâm Đồng và các sở, ngành liên quan. Thế nhưng, không hiểu sao, mãi đến ngày 25/4/2023, UBND phường 1, TP Đà Lạt mới phát hiện, lập biên bản kiểm tra hiện trường, đề nghị đình chỉ thi công hạng mục Toà nhà câu lạc bộ (CLB) Golf. Đến ngày 17/7/2024, Đà Lạt tiến hành cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm, thời gian dự kiến kéo dài 2 tháng, chi phí lên tới 32 tỷ đồng, song bị hoãn lại vì quyết định của tòa án. Với những người yêu quý Đà Lạt (Lâm Đồng), việc nhiều lãnh đạo cấp tỉnh, huyện ngấp nghé hoặc đã xộ khám không đáng lưu tâm bằng các giá trị của mảnh đất này đã mất. Mất mát đó có sự tiếp tay bởi lòng tham của những cán bộ, lãnh đạo suy thoái. Mới nhất, ngày 13/8, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lâm Đồng các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vì để xảy ra nhiều sai phạm. Đáng chú ý, Bộ Chính trị chỉ rõ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, không họp bàn cho chủ trương tiếp tục chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang đất ở tại Dự án Khu đô thị Đại Ninh (Dự án Đại Ninh); thống nhất chủ trương xây dựng công trình Toà nhà CLB Golf có nội dung trái quy định của pháp luật; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Thường trực Tỉnh uỷ Lâm Đồng cho chủ trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ thống nhất với kết quả kiểm tra, xác minh của Thanh tra Chính phủ cho Dự án Đại Ninh được giãn tiến độ, tiếp tục thực hiện trái quy định. Bài học nhãn tiền trong việc để những sai phạm tồn đọng kéo dài điển hình nhất có lẽ phải kể đến dự án toà nhà 8B Lê Trực ở quận Ba Đình, Hà Nội cách đây gần 10 năm. Vi phạm trật tự xây dựng tại công trình này diễn ra từ năm 2012, dù Thủ tướng 6 lần yêu cầu UBND TP Hà Nội “tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm” tại dự án, nhưng phải đến gần cuối năm 2020 mới cơ bản hoàn thành. Và còn đau đầu hơn, khi tới giữa năm 2024, TP Hà Nội vẫn chưa đòi được 26,2 tỷ đồng từ chủ đầu tư để hoàn trả kinh phí cưỡng chế cho quận Ba Đình. Lâm Đồng đang định hướng tầm nhìn đến năm 2050 đạt các tiêu chuẩn để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương hiện đại, có bản sắc, xanh, thông minh và đáng sống. Để hiện thực hóa được tầm nhìn đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc về trách nhiệm đối với sự phát triển của địa phương. Và hơn hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung thì mới hoàn thành được thắng lợi Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Và với toà nhà CLB Golf, sự thận trọng, chặt chẽ trong xử lý hết sức cần thiết, song phải cương quyết, quyết liệt, đúng quy định. T.N Từ sân golf Đồi Cù TIẾP THEO TRANG 1 Nạo vét khẩn cấp luồng hàng hải Cửa Việt Ngày 13/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến thông tin, UBND tỉnh này vừa đề nghị Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) xem xét, cho chủ trương thực hiện việc nạo vét khẩn cấp luồng hàng hải Cửa Việt ở huyện Gio Linh. Luồng hàng hải Cửa Việt do Bộ GTVT phân cấp cho Cục Hàng hải Việt Nam quản lý. Theo quy hoạch, Khu bến Cảng Cửa Việt thuộc Cảng biển Quảng Trị là cảng tổng hợp địa phương, có khả năng tiếp cận tàu trọng tải lớn, với độ sâu quy chuẩn tắc luồng hàng hải là -5,6m. Song do luồng hải Cửa Việt bị bồi lấp nghiêm trọng, hiện chỉ đạt độ sâu 2,5m, gây nhiều khó khăn, mất an toàn hàng hải cho tàu thuyền của ngư dân, lực lượng cảnh sát biển và doanh nghiệp ra vào khu bến cảng này. Việc bồi lấp luồng hàng hải Cửa Việt đã xảy ra nhiều năm, trong năm 2023, UBND tỉnh Quảng Trị giao Công ty Cổ phần cảng Cửa Việt triển khai nạo vét khẩn cấp. Sau đó, do ảnh hưởng thời tiết cuối năm 2023 và đầu năm 2024, luồng hàng hải này lại bị bồi lấp. Ông Lê Đức Tiến cho biết, do luồng hàng hải Cửa Việt bị bồi lấp, một số tàu thuyền qua lại đã bị mắc cạn, gây thiệt hại không nhỏ. Để đảm bảo an toàn, thuận lợi cho các phương tiện ra vào cảng Cửa Việt, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Bộ GTVT thống nhất chủ trương giao UBND tỉnh Quảng Trị lựa chọn đơn vị có năng lực triển khai thực hiện nạo vét khẩn cấp luồng hàng hải Cửa Việt bằng các nguồn vốn hợp pháp khác ngoài ngân sách Nhà nước. H.THÀNH Xảy ra sốt đất, can thiệp thế nào?

6 KHOA GIÁO n Thứ Tư n Ngày 14/8/2024 Theo kết quả tổng kết năm học 2023-2024, thống kê từ các cấp mầm non, tiểu học, THCS - THPT toàn quốc thiếu khoảng 113.000 giáo viên. Trong đó, mầm non là bậc học thiếu khoảng 50.000 giáo viên. Để có đủ giáo viên bố trí kín các giờ học trong năm học tới, các nhà trường, địa phương đều đang phải loay hoay, xoay xở nhiều cách. Nhiều địa phương thiếu giáo viên với số lượng rất lớn như: Hà Nội thiếu gần 9.000, Nghệ An thiếu hơn 6.000… Trường Tiểu học Hoàng Diệu, quận Ba Đình (Hà Nội) hiện thiếu giáo viên Tin học, Ngoại ngữ. Theo bà Phạm Khánh Tuyết, Phó Hiệu trưởng nhà trường, từ khi áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới ở lớp 3, mỗi lớp học 4 tiết tiếng Anh/tuần; 1 tiết Tin học/tuần nhưng trường mới chỉ có 2 giáo viên tiếng Anh và 1 giáo viên Tin học. Giải pháp là ngoài tăng tiết, trường sẽ tìm giáo viên để ký hợp đồng. Tuy nhiên, việc tìm kiếm giáo viên hợp đồng không hề dễ, bởi sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ ở ngoài có nhiều cơ hội việc làm thu nhập tốt, không mặn mà dạy ở trường công thù lao tính theo tiết thấp. Một số trường hiện lập nhóm chia sẻ “nguồn” giáo viên hợp đồng liên trường, bố trí các tiết dạy gần nhau để giáo viên hợp đồng tiện đi lại, tăng thu nhập. Bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương cho hay, số học sinh gia tăng hằng năm khiến Bình Dương thiếu 3.000 giáo viên. Những năm qua, có một số vị trí việc làm không có người đăng ký hoặc có ít người dự tuyển. Khó khăn nhất trong công tác chuẩn bị năm học mới là nguồn tuyển dụng không đáp ứng được nhu cầu. Theo đánh giá của Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương, chính sách tiền lương là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến nhân sự ngành Giáo dục thiếu trầm trọng. TS Nguyễn Thị Nhật Hằng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh đang tổ chức tuyển dụng giáo viên bằng hình thức xét tuyển cho năm học mới 2024-2025. Đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh một số yêu cầu, tiêu chí để tạo cơ chế thông thoáng thu hút giáo viên về công tác tại Bình Dương. Số lượng thí sinh tham gia dự tuyển giáo viên năm nay nhiều hơn so với những năm trước. Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương đánh giá, Bình Dương giáp ranh với TPHCM nên chịu những áp lực tương đồng, song Bình Dương không có chính sách đặc thù nên lương trả cho giáo viên vẫn bình thường như các tỉnh. Một nghịch lí tồn tại đó là một số địa phương có số lượng học sinh tăng nhanh, hằng năm buộc phải xây dựng thêm trường lớp nhưng thiếu biên chế giáo viên do đó, khi có trường lại phải lo cắt giáo viên chỗ này chỗ kia để bố trí giáo viên cho trường mới. Các trường chỉ có cách tuyển giáo viên hợp đồng và chờ xin biên chế. DẠY LIÊN TRƯỜNG, TRỰC TUYẾN Tỉnh Yên Bái từ năm 2021 đến nay đã tổ chức tuyển dụng hơn 2.500 giáo viên nhưng đến nay mới chỉ tuyển được hơn một nửa số cần tuyển. Tỉnh này có chính sách thu hút rõ ràng: Hỗ trợ 100 triệu đồng/giáo viên Ngoại ngữ, Tin học dạy ở các trường vùng cao nhưng vẫn không tuyển được. Năm học 2023-2024, Yên Bái thiếu trầm trọng giáo viên dạy Ngoại ngữ đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của giáo viên ở Hà Nội. Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trong năm học 2023-2024 địa phương đã cử hàng trăm giáo viên có trình độ chuyên môn tốt dạy tiếng Anh trực tuyến cho học sinh các trường tiểu học và THCS tỉnh Yên Bái. Nhưng theo ông Cương, đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ cũng thông tin, năm học tới, địa phương thiếu hơn 3.000 giáo viên các cấp. Ngành có phương án tạm thời là phân công giáo viên tăng tiết, bố trí giáo viên những trường gần nhau dạy liên trường và ký hợp đồng, đồng thời xây dựng kế hoạch tuyển dụng. “Địa phương được T.Ư giao biên chế nhưng mặt khác lại vẫn cắt giảm, tinh gọn nên không biết sẽ phải tuyển dụng thế nào. Cụ thể năm nay Phú Thọ được giao 300 biên chế giáo viên nhưng lại cắt giảm 222 chỉ tiêu. Ở bậc mầm non hiện có 1.300 giáo viên hợp đồng, đa số họ đã làm việc lâu năm với mức lương khoảng 3 triệu đồng/tháng nhưng chỉ tiêu biên chế chỉ được 200. Lương thấp, không có chỉ tiêu tuyển dụng, giáo viên rời bỏ ngành nhiều”, ông Mạnh nói. HÀ LINH - HƯƠNG CHI Bộ GD&ĐT cho biết nhiều năm qua, cả năm học tới toàn ngành thiếu khoảng 113.000 giáo viên các cấp trong khi nhiều giáo viên rời bỏ nghề. Các địa phương đang cho dạy và học tăng tiết, điều động giáo viên liên trường, dạy trực tuyến… nhưng đó chỉ là giải pháp vá víu tạm thời. Nhiều địa phương thiếu giáo viên trầm trọng, ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch dạy học Tháng 5/2024, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ đã có nhiều giải pháp để khắc phục tình trạng này, trong đó có việc ký hợp đồng cho giáo viên. Tuy nhiên, vẫn còn những vướng mắc, khó khăn do thiếu nguồn tuyển và do lương và thu nhập cho giáo viên ký hợp đồng còn thấp. NGỔN NGANG NỖI LO ĐẦU NĂM HỌC: Bài 2: Thiếu giáo viên trầm trọng Với hơn 4.200 học sinh ở 5 khối lớp, Trường Tiểu học Lê Văn Thọ (quận 12) là ngôi trường đông học sinh nhất TPHCM. Vốn dĩ trường được xây dựng theo đúng tiêu chuẩn của một trường tiểu học hiện đại, với mô hình bán trú, học sinh sẽ được học 2 buổi/ngày. Tuy nhiên, số dân tăng cơ học quá cao nên nhà trường chỉ cho học sinh học 1 buổi/ ngày và dạy thêm ngày thứ 7. Bà Huỳnh Thị Tuyết Hoa, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Văn Thọ thông tin, sĩ số học sinh của trường năm nay là 48 học sinh/lớp. Những năm trước, sĩ số lớp đều trên 50 học sinh/lớp. Năm nay, số lượng học sinh tăng cao, Trường tiểu học Nguyễn Trãi (phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) phải cải tạo một số phòng học đa chức năng để làm phòng học văn hóa. Năm học 2024-2025, trường tuyển sinh 10 lớp 1 với 384 học sinh. Trong khi đó số học sinh lớp 5 ra trường chỉ 333 em. Vì vậy trường phải tăng thêm 2 lớp học. “Hiện nay, trường đang thiếu 3 phòng học văn hóa và 14 phòng học chức năng”, cô Lê Thị Hồng Lam - Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Trãi chia sẻ. Nghiêm trọng hơn, đến năm học 20252026, Trường tiểu học Nguyễn Trãi sẽ thiếu đến 21 phòng học gồm: 7 phòng học văn hóa và 14 phòng học đa chức năng. Với đặc thù là tỉnh công nghiệp, Đồng Nai phải liên tục xây thêm trường học mới để đáp ứng lượng học sinh tăng nhanh hằng năm. Tuy vậy, tốc độ xây trường lớp mới vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu học tập. Không còn phải học ca ba, nhưng 2 “siêu phường” có số lượng đông dân nhất của TP Biên Hòa (Đồng Nai) là phường Trảng Dài và phường Long Bình (mỗi phường có từ 120 nghìn đến 150 nghìn dân) đều luôn nằm trong tình trạng học sinh quá tải ở bậc tiểu học và THCS nên phải thường xuyên mượn cơ sở khác để “xóa ca ba”. Trong khi đó các dự án xây trường mới, xây thêm phòng học đều chậm vì vướng thủ tục. Tại phường Long Bình, dự án Trường tiểu học Long Bình 1 có chủ trương đầu tư từ năm 2018 nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai do vướng mặt bằng. Để thực hiện dự án, Nhà nước phải thu hồi hơn 1,3 héc ta đất của 44 hộ. Tuy vậy, việc xác nhận nguồn gốc đất gặp khó, khung giá đất không còn phù hợp khiến dự án chậm trễ 5 năm qua. Việc này khiến hơn 1,2 nghìn học sinh Trường tiểu học Phan Đình Phùng phải qua Trường tiểu học Bình Đa (phường Bình Đa) để học nhờ. MẠNH THẮNG - NHÀN LÊ - NGỌC TÚ Khó giải bài toán thiếu trường lớp Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) còn thiếu 17 phòng học ẢNH: NGỌC TÚ Dự kiến từ nay đến ngày 5/9, TPHCM sẽ đưa vào sử dụng 413 phòng học mới. Từ sau ngày 5/9 đến hết tháng 12 năm nay TPHCM cũng sẽ đưa vào sử dụng 63 phòng học mới với tổng mức đầu tư khoảng 267 tỷ đồng. Sở GD&ĐT TPHCM thống kê, năm học 2024-2025, TPHCM tăng khoảng 24.000 học sinh, gây nhiều áp lực với các trường.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==