Tiền Phong số 225

THỨ HAI 12/8/2024 SÕ 225 0977.456.112 TRANG 12 TRANG 16 TRANG 8+9 TRANG 2 TRANG 11 TRANG 6 NGƯỜI LI-BĂNG ÁM ẢNH VỚI ĐÒN TÂM LÝ CỦA ISRAEL ĐẤU GIÁ ĐẤT NGOẠI THÀNH, GIÁ TRÚNG CAO BẤT THƯỜNG: Phiên đấu giá bất ngờ tại huyện Thanh Oai ngày 10/8 Không hợp thức hóa sai phạm Một công trình ở Hà Nội không được hoàn thiện, bỏ hoang lâu năm gây lãng phí lớn ẢNH: HOÀNG MẠNH THẮNG Khơi nguồn lực, giảm lãng phí TRANG 3 LÊ CHÚC AN: GIẢI THƯỞNG ĐIỆN ẢNH CÁNH DIỀU: TIẾP VỤ BÒ SỮA CHẾT VÌ TIÊU CHẢY Ở LÂM ĐỒNG: "Danh hiệu vô địch quÕc gia là nguồn động lực rất lớn" Bài toán kinh phí, kỳ vọng kích cầu du lịch Độc đáo, khÕc liệt kì thi Bác sĩ nội trú CÓ PHẢI NHẰM TẠO SÓNG “LÙA GÀ”? TRANG 4 SÕ bò chết tăng lên gần 200 con ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ 8 DỰ ÁN LUẬT HỒI SINH TỪ CÁC ĐẠI ÁN: Theo nhiều chuyên gia, nhà đầu tư, giá đất cao gấp 7-8 lần giá khởi điểm là bất thường. Khả năng cao sẽ có một sÕ trường hợp bỏ giá cao rồi bỏ cọc nhằm tạo sóng "lùa gà".

2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 12/8/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM TPHCM: 3 trẻ tử vong, nguy cơ bùng phát dịch sởi Ngày 11/8, Sở Y tế TPHCM cho biết trên địa bàn đã ghi nhận 3 trẻ tử vong liên quan đến bệnh sởi. Theo thống kê của Viện Pasteur TPHCM, đến đầu tháng 8, khu vực phía Nam có gần 1.200 trường hợp sốt phát ban nghi sởi được ghi nhận, trong đó có 481 ca có xét nghiệm dương tính (ca xác định); số ca sốt phát ban nghi sởi tăng gấp 5,5 lần so với cùng kỳ năm 2023. Tại TPHCM, tính đến nay đã phát hiện hơn 500 ca sốt phát ban nghi sởi, trong đó có 262 ca xét nghiệm dương tính; hơn 50% là các ca bệnh ở tỉnh thành khác đến khám và điều trị tại thành phố. Tính riêng các trường hợp có địa chỉ tại TPHCM, có 201 ca sốt phát ban nghi sởi, trong đó 116 ca xét nghiệm dương tính (từ năm 2021 đến năm 2023 tại TPHCM chỉ có 1 ca xét nghiệm dương tính). TPHCM đã có 48 phường, xã trên 14 quận, huyện có ca bệnh sởi xác định; 8 quận huyện có từ 2 phường xã trở lên có ca bệnh. Trong 116 ca xác định, có 27,6% là trẻ dưới 9 tháng tuổi, 78,4% là trẻ dưới 5 tuổi. Số bệnh nhân chưa tiêm chủng hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin sởi chiếm đến 66% và có đến 30% không rõ tiền sử tiêm chủng. Sở Y tế TPHCM đã tham mưu UBND TPHCM ban hành kế hoạch chủ động ứng phó dịch bệnh sởi, tổ chức chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin sởi cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi. Sở Y tế cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đẩy mạnh tiêm chủng cho trẻ em. Sở yêu cầu các bệnh viện đảm bảo dự trữ đầy đủ thuốc điều trị, dịch truyền, thiết bị… phục vụ thu dung điều trị người bệnh. Sở Y tế TPHCM kêu gọi mỗi gia đình có trẻ em hãy đưa trẻ đi tiêm chủng theo các thông báo của y tế địa phương đang cư ngụ; những người sống chung với bệnh nhân mắc bệnh nền nên tiêm chủng phòng bệnh sởi. VÂN SƠN 2 cháu nhỏ, 1 bà bầu chết đuối Thấy 2 cháu nhỏ kêu cứu dưới lòng hồ Plêi Krong (xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum), chị N.T.N. dù đang mang thai 6 tháng vẫn lao mình xuống nước để cứu, nhưng không may cả 3 bị đuối nước dẫn tới tử vong. UBND xã Hơ Moong cho biết vụ việc thương tâm xảy ra chiều 10/6. Hai cháu nhỏ gồm H.H.P. (SN 2017, con của chị N.) và T.H.M.V. (SN 2014, trú cùng thôn). Nhận được tin báo, UBND xã đã huy động các lực lượng và người dân thôn Tân Sang và thôn Đăk Wơk Yôp tìm kiếm nạn nhân. Thi thể 3 nạn nhân đã được tìm thấy. NGUYÊN LÊ GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET - Khuyên Mõ điều này, đã đảm trách nhiệm vụ rao tin cho làng thì ngoài việc truyền tải thông tin Mõ cần nắm bắt mọi diễn biến tâm tư, tình cảm của cư dân để sớm đề xuất với hội đồng làng có giải pháp. Làng muốn yên vui thì yếu tố tiên quyết là ổn định. Mõ đã quán triệt được nguyên lí đó chưa? - Khỏi khuyên nhé, Mõ quán triệt ngay từ ngày đầu nhận việc. - Chớ chém gió! Hỏi Mõ, hiện giờ dân làng ta đang lo lắng điều chi? - Ai chả biết, nắng nóng khốc liệt, sông khô, hồ kiệt, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất lan từ thôn Đoài sang thôn Đông…Tiếp đó, làm ăn mỗi ngày mỗi khó, giá cả leo thang, nhiều gia đình phải thắt lưng buộc bụng… - Hết chưa? - Cơ bản và bao trùm chung là vậy. - Bổ sung thêm cho Mõ đây. Sắp bước vào năm học mới, ngoài tất cả các khoản chi chính chi phụ, nhiều phụ huynh quay quắt với một khoản không thể không chi, tưởng nhỏ nhưng rất lớn… - Là khoản gì? - Đồng phục. - Tưởng gì! Mọi năm vẫn vậy, có ai kêu đâu? - Năm nay nhiều trường dự kiến có nhiều ý tưởng sáng tạo lắm. Ngoài 2 bộ hè thu, thêm 2 bộ đông xuân. Tiếp đó, có mấy mẫu đồng phục thể dục, đồng phục sinh hoạt điền dã ngoài trời, đồng phục học an ninh quốc phòng, đồng phục ngủ trưa, đồng phục vào bếp ăn tập trung… - Ối trời, sao lắm đồng phục thế! - Thế nó mới đa dạng, sinh sắc, ấn tượng. Thương hiệu trường nó phải vậy. - Dân nghèo làng mình phải tính sao nhề? - Tương kế tựu kế thôi. Làng khẩn trương thành lập xưởng may để nhận đơn hàng đồng phục từ các làng khác, lợi nhuận thu được chắc thoải mái chi khoản đồng phục cho con em trong làng…Thế nào, giải pháp đó được chứ? - Đỉnh! MÕ LÀNG Tương kế tựu kế TIN Vận hành hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia Theo Bộ TT&TT, nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia đã thiết lập được 388 điểm kết nối giữa các hệ thống và cơ sở dữ liệu của 95 cơ quan, đơn vị; hằng ngày có khoảng 2,29 triệu giao dịch. Theo Văn phòng Chính phủ, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (eCabinet) tiếp tục phát huy hiệu quả. Đến nay, Hệ thống đã phục vụ 99 hội nghị, phiên họp của Chính phủ và xử lý gần 2.300 phiếu lấy ý kiến thành viên Chính phủ, thay thế hơn 781.000 hồ sơ, tài liệu giấy. Một số cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số đã được xây dựng và vận hành có hiệu quả. Báo cáo của Bộ TT&TT cho biết, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối chính thức với 18 bộ, ngành, 1 doanh nghiệp nhà nước (EVN), 4 doanh nghiệp viễn thông và 63 địa phương để phục vụ khai thác thông tin; tiếp nhận hơn 1,53 tỷ yêu cầu xác thực thông tin. Tính đến giữa tháng 6, có 36 bộ, ngành và 63 địa phương hoàn thành việc kết nối, đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, đạt 100%. Từ nay đến cuối năm, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số; chuyển đổi số quốc gia theo kế hoạch, lộ trình đã phê duyệt; tập trung phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số, bảo đảm cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, thống nhất… TTXVN “Mái ấm gia đình Việt” diễn ra tại Hậu Giang Trong 3 ngày, từ 16 - 18/8, chương trình “Mái ấm gia đình Việt” sẽ diễn ra tại Trường THPT Vị Thanh (TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) để sẻ chia yêu thương với các em nhỏ mồ côi. Các khách mời đồng hành có MC Quyền Linh, hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên, ca sĩ Lâm Vũ, diễn viên Thân Thúy Hà, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, MC Vũ Mạnh Cường, nhạc sĩ Đông Thiên Đức, diễn viên Cao Thái Hà, ca sĩ Nicky, vận động viên boxing Trương Đình Hoàng, vận động viên xe đạp Nguyễn Thị Thật, vận động viên bơi lội Nguyễn Thị Ánh Viên… “Mái ấm gia đình Việt” là chương trình hướng đến các em nhỏ mồ côi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ. Sau khi vượt qua những thử thách trong chương trình, các em nhỏ và gia đình của mình sẽ nhận tiền thưởng. Tại chương trình lần này, MC Quyền Linh cùng các khách mời sẽ chung tay giúp đỡ 18 gia đình có hoàn cảnh khó khăn đến từ các tỉnh miền Tây Nam bộ, hỗ trợ các em nhỏ mồ côi… CẢNH KỲ Miền Bắc có thể tái diễn mưa lũ lớn như tháng 7 Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên từ đêm 10/8, mưa lớn đã bao phủ các tỉnh miền Bắc. Nhiều nơi xuất hiện mưa rất lớn. Dự báo từ hôm nay đến chiều tối 13/8, miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi trên 250mm. Từ đêm 13/8 và ngày 14/8, miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 150mm. Những ngày sau đó, mưa lớn còn tiếp diễn ở miền Bắc. Đợt mưa lũ này có thể kéo dài và gây nguy hiểm như đợt mưa lũ xảy ra trong tháng 7 ở một số tỉnh miền Bắc. Ngoài ra, mưa lớn chủ yếu vào chiều tối và đêm với các đợt mưa rất lớn trong thời gian ngắn nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng, nhất là các tỉnh miền núi. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, từ nay đến 15/8, trên sông suối miền Bắc có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ có khả năng đạt mức báo động (BĐ) 1- BĐ2, thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình có khả năng đạt mức BĐ1, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc. Tổng cục Khí tượng Thủy văn khuyến cáo người dân theo dõi các thông tin dự báo, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất thời gian thực tại địa chỉ: https://luquetsatlo. nchmf.gov.vn. l Từ tối 10 và ngày 11/8, tỉnh Cao Bằng có mưa dông diện rộng, một số khu vực mưa to đến rất to với lượng mưa từ 70mm đến trên 100mm. Mưa lớn gây ngập úng cục bộ, sạt lở đất tại một số địa phương. Tại hai huyện Hòa An và Trùng Khánh đã có 6 ngôi nhà bị tốc mái, 45 nhà ven sông, suối, khu vực trũng thấp bị ngập lụt khiến tivi, tủ lạnh, xe máy, đồ điện, thóc, ngô…bị hư hại. Khoảng 30ha cây trồng tại huyện Trùng Khánh bị ngập úng, gần 1.000 gia cầm bị chết do nước ngập. Một số công trình giao thông bị sạt lở khiến một số đoạn bị ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất nguy hiểm. NGUYỄN HOÀI - NGUYỄN DUY CHIẾN Dự kiến, phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 12 - 14/8), tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự, phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch Quốc hội điều hành các nội dung phiên họp. Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; các dự án Luật Công đoàn, Luật Phòng, chống mua bán người, Luật Di sản văn hóa (sửa đổi). Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn; Luật Phòng, cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Luật Tư pháp người chưa thành niên và xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền. THÀNH NAM ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ 8 DỰ ÁN LUẬT Trẻ mắc bệnh được đưa đến thăm khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM ẢNH: VÂN SƠN

THỜI SỰ 3 n Thứ Hai n Ngày 12/8/2024 KHÔNG HỢP THỨC HÓA SAI PHẠM Đối với nhiều dự án, nếu căn cứ vào quy định pháp luật, đều thiếu cơ chế để giải quyết, nhưng nếu cứ đắp chiếu để đấy lại gây lãng phí vô cùng lớn. Ông đánh giá thế nào về Chỉ đạo của Bộ Chính trị vừa qua về vấn đề này? Trước tiên, chúng ta phải nhìn nhận đây là vấn đề hết sức khó khăn, phức tạp, vì các dự án này đã có kết luận thanh kiểm tra, có bản án và liên quan cả đến cán bộ các cấp. Những sai phạm về đất đai cũng như tại các dự án nêu trong các kết luận có thể liên quan đến yếu tố lịch sử để lại, hay sự thay đổi về mặt chính sách pháp luật… Không ít sai phạm kể trên sẽ không thể khắc phục, xử lý được nếu không có cơ chế, chính sách đặc thù. Ví dụ, vừa qua báo chí phản ánh, có nhiều dự án quy mô lớn hàng nghìn tỷ nhưng lại “cổng đóng then cài” trong nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực rất lớn. Hay như một dự án ở miền Trung cũng rơi vào cảnh hoang tàn khi dính vào đại án của Phạm Công Danh. Đáng lưu ý, mặc dù địa phương mong muốn nộp hơn 1.200 tỷ đồng để chuộc lại dự án, nhưng ngân hàng không đồng ý. Thế là dự án tiếp tục bế tắc nhiều năm, phơi nắng phơi sương, không triển khai được. Trong trường hợp này cũng không thể đổ lỗi cho phía ngân hàng được, vì luật không cho phép, quá nhiều xung đột pháp lý, nên chẳng ai dám làm chuyện đó cả. Nếu làm có khi lại dẫn đến cảnh sai phạm chồng sai phạm. Do vậy, rất cần thiết phải có một nghị quyết đặc thù về vấn đề này, như thế họ sẽ có căn cứ để triển khai thực hiện. Nếu không có thì không ai dám làm, các dự án tiếp tục ngập trong cảnh hoang tàn, lãng phí. Chính phủ dự kiến sẽ xây dựng và trình Quốc hội một nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để gỡ vướng cho các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án. Ông có lưu ý gì về tính pháp lý khi triển khai công việc này để không hợp lý hóa sai phạm? Tôi hoàn toàn đồng ý với chủ trương này. Chính vì các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án, nên họ không dám làm và cũng không biết phải làm như thế nào, bắt đầu từ đâu. Với các dự án dính đến sai phạm của cán bộ lại còn phức tạp hơn. Với rất nhiều dự án đắp chiếu lâu nay, lãng phí nguồn lực là rất lớn, vì thế, cá nhân tôi rất ủng hộ việc Quốc hội ban hành nghị quyết. Đây sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để gỡ vướng cho các dự án, đất đai. Nhưng vấn đề bây giờ là cần phải làm như thế nào, cách thức, biện pháp ra sao, cần phải bàn rất kỹ về tính pháp lý. Nội dung này cần được các đại biểu Quốc hội thảo luận cụ thể, chính xác, khách quan, làm sao vừa tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc, vừa không hợp thức hóa sai phạm cho các dự án. Để làm được điều này, cần tách bạch rõ ràng, từng dự án cụ thể phải xem cái sai đó do khách quan hay chủ quan, do yếu tố lịch sử để lại thế nào. Dự án đó có liên quan đến cán bộ không, việc xử lý trách nhiệm cụ thể ra sao, phần nào cần khoanh lại, phần nào cần cho tiếp tục triển khai, đi vào hoạt động… Theo tôi, việc Chính phủ chỉ đạo xây dựng một dự thảo như vậy là hết sức cần thiết. Với những dự án như vậy, cần phải đưa ra Quốc hội cho ý kiến thảo luận và quyết định là tốt nhất. CẦN ĐỀ XUẤT CỤ THỂ Cá nhân ông có mong muốn nội dung này sẽ sớm được trình ra Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 tới đây? Mong muốn là như vậy. Càng trình sớm ra Quốc hội càng tốt. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện ra sao còn phụ thuộc vào Chính phủ. Do tính chất phức tạp như vậy, nếu làm gấp rút, chất lượng không đảm bảo, hoặc không cụ thể, chính xác sẽ dẫn đến khó triển khai thực hiện. Thậm chí còn có thể bị Quốc hội bác, không thông qua, lúc đó lại mất thêm thời gian, công sức, còn dự án thì không được “giải cứu”. Do vậy, quan điểm của tôi là đồng tình với sự cần thiết, cấp bách cần có một nghị quyết của Quốc hội. Nếu kịp trình tại kỳ họp thứ 8 diễn ra vào tháng 10 tới càng tốt, nhưng với điều kiện phải chuẩn bị cho thật kỹ lưỡng, đến khi triển khai thực hiện sẽ thuận lợi dễ dàng hơn. Cần phải nhấn mạnh rằng, dù là nguồn lực nhà nước hay tư nhân thì cũng là nguồn lực xã hội. Nếu vì không có cơ chế để gỡ vướng, dự án cứ đắp chiếu từ năm này sang năm khác sẽ dẫn đến lãng phí nguồn lực vô cùng lớn cho Nhà nước, cho xã hội. Chính vì vậy, việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để gỡ vướng cho các loại dự án này là vấn đề cấp bách cần phải triển khai. Trước tiên, dự thảo Chính phủ trình phải nêu rõ có bao nhiêu dự án cấp bách trong diện này, đó là những dự án nào, hiện trạng thế nào, sai phạm ra sao, vướng mắc pháp lý đang gặp phải là gì. Đồng thời, Chính phủ cần đề xuất cụ thể phương án xử lý cho từng dự án, đưa ra lộ trình thực hiện… Căn cứ vào các đề xuất, kiến nghị đó, Quốc hội sẽ cho ý kiến và quyết định. Quốc hội đồng ý dự án nào, phương án nào thì cứ thế triển khai thực hiện. Nếu Quốc hội không đồng ý dự án nào, coi như dự án đó không cứu được, chấp nhận phá sản. Như thế, các vướng mắc sẽ được tháo gỡ, dự án sẽ tiếp tục được triển khai, hạn chế tối đa thất thoát, lãng phí. Để làm tốt điều này, nghị quyết của Quốc hội phải được quy định rõ ràng, chính xác, khách quan, đáp ứng vấn đề thời sự và yêu cầu từ thực tiễn. Như vậy chúng ta sẽ khơi thông được nguồn lực rất lớn cho xã hội, dù không thể xử lý được hết nhưng sẽ tạo tiền đề, căn cứ cốt lõi để giải quyết các dự án vướng mắc khác. Cảm ơn ông! THÀNH NAM (thực hiện) “Có rất nhiều dự án vướng mắc về pháp lý, nằm đắp chiếu nhiều năm, gây lãng phí nguồn lực rất lớn. Vì thế, cá nhân tôi rất ủng hộ việc Quốc hội ban hành nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án. Đây sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để gỡ vướng cho các dự án này”, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (ảnh), ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong. Tại cuộc làm việc ngày 9/8 với lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương về kế hoạch triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì, ông Hà đã yêu cầu đến ngày 15/8, các Bộ TN&MT, KH&ĐT, Xây dựng, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Tư pháp… phải hoàn thành việc rà soát các khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý về đất đai, quy hoạch, đấu thầu, đấu giá, áp dụng án lệ trong quá trình giải quyết những dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án. Từ đó đề xuất, báo cáo tổ công tác, Thủ tướng những cơ chế, chính sách cần sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền quản lý chuyên ngành. Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với các bộ xây dựng, trình Quốc hội dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù. Sân vận động Chi Lăng rơi vào cảnh hoang tàn, đổ nát nhiều năm vì dính vào đại án (Ảnh minh họa) HỒI SINH TỪ CÁC ĐẠI ÁN: Khơi nguồn lực, giảm lãng phí ĐẦU TUẦN rò chuyện T Bộ Y tế cho biết, trên thế giới, tình hình bệnh truyền nhiễm vẫn diễn biến phức tạp, nhiều bệnh đã có xu hướng gia tăng số mắc tại nhiều quốc gia, trong đó có sốt xuất huyết, sởi, ho gà. Tác động của đại dịch COVID-19 thời gian qua đã ảnh hưởng đến tỉ lệ tiêm chủng vắc xin cho trẻ em trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam. Để đảm bảo cung ứng đầy đủ vắc xin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng, Bộ Y tế đã hướng dẫn, chỉ đạo các tỉnh, thành phố và tổng hợp nhu cầu vắc xin trên cả nước; hoàn thành thủ tục mua sắm 10 loại vắc xin sản xuất trong nước và chỉ đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiếp nhận khoảng 21 triệu liều trên tổng số 25,5 triệu liều của 12 loại vắc xin sử dụng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng từ nguồn thu mua và viện trợ; phân bổ theo kế hoạch cho các địa phương. Ngày 10/6, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1596/QĐ-BYT về Kế hoạch tiêm chủng mở rộng năm 2024. Căn cứ kế hoạch này, các địa phương và đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm chủng để đảm bảo việc cung ứng đầy đủ vắc xin, tránh tình trạng gián đoạn. Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan để đảm bảo cung ứng đủ vắc xin, trang thiết bị và vật tư y tế, đồng thời chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai hoạt động tiêm chủng. HÀ MINH Đảm bảo cung ứng đủ vắc xin

4 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 12/8/2024 Thông tin về việc 68 lô đất ở khu Ngõ Ba, thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội có giá trúng đấu giá cao gấp 7-8 giá khởi điểm khiến dư luận bất ngờ. Cụ thể, các lô đất đấu giá có diện tích từ 60 - 85m2/lô, giá khởi điểm của các lô đất đấu giá từ 8,6 - 12,5 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, nhiều ô đất đã có giá trúng từ 52-100 triệu đồng/m2. Nhiều nhà đầu tư tỏ ra ngạc nhiên khi hàng ngàn lô đất các huyện vùng ven, cách trung tâm thành phố gần 40km đều được chốt giá “trên trời”. Đại diện UBND huyện Thanh Oai cho biết, quy trình tổ chức đấu giá an toàn tuyệt đối, một vài khách hàng có thắc mắc nhưng không xảy ra vấn đề gì, mọi việc đều đã được kiểm soát. Phiên đấu giá có sự tham gia của 1.600 người, với tổng số hồ sơ nộp đăng ký tham gia đấu giá lên tới 7.000 bộ. Đây là kỷ lục về lượng hồ sơ tham gia một phiên đấu giá đất ở huyện Thanh Oai từ trước tới nay. Vị đại diện cho rằng, giá khởi điểm không phải là giá tham chiếu để người tham gia đấu giá quyết định bỏ giá mà chỉ có ý nghĩa là cơ sở để tính 20% tiền đặt cọc. “Tôi cho rằng, người tham gia đấu giá cũng đã tham chiếu giá cả thị trường”, vị này nói. Không chỉ tại huyện Thanh Oai, giá đất đấu giá ở nhiều huyện khác cũng rất cao. Ngày 28/7, 85 thửa đất tại huyện Đan Phượng giá trúng đấu giá cũng gần 100 triệu đồng/m2 tùy từng lô, vị trí. Trước đó, huyện Đông Anh tổ chức đấu giá đất, giá trúng đấu giá nhiều lô đất cũng vọt lên hơn 100 triệu đồng/m2. CAO HƠN NHIỀU SO VỚI MẶT BẰNG CHUNG Ngay sau khi huyện Thanh Oai tổ chức đấu giá thành công, nhiều ô đất đã được chào bán công khai trên các diễn đàn bất động sản. Giá bán chênh so với giá trúng đấu giá 400-500 triệu đồng/lô. Như lô LK03-9 có mức giá khởi điểm 955 triệu đồng, giá trúng đấu giá là 6,9 tỷ đồng (81,8 triệu đồng/m2), người trúng đấu giá đang chào bán chênh 500 triệu đồng, nếu giao dịch thành công, lô đất đến tay người chủ đích thực là 7,4 tỷ đồng (87 triệu đồng/m2). Theo khảo sát của PV, đất tại xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai dao động 25 - 39 triệu đồng/ m2 tùy từng vị trí. Đối chiếu giá trúng đấu giá với giá đất đang chào bán trên thị trường tại xã Thanh Cao cho thấy, giá trúng đấu giá đất cao gấp 3-4 lần mặt bằng chung. Anh Nguyễn Thanh Bình (một nhà đầu tư) cho biết, đợt đấu giá vừa rồi đa số là nhà đầu tư ở nơi khác về, rất ít người dân địa phương. Anh Bình bày tỏ lo ngại có hiện tượng đẩy mức đấu giá đất lên cao nhằm tạo mặt bằng “ảo”. Khi mặt bằng “ảo” được thiết lập, lực lượng “cò” đất sẽ “đẩy hàng” các ô đất vị trí xung quanh đã mua trước đó. Về lý do giá đất khởi điểm tại huyện Thanh Oai thấp, chỉ từ 8,5-12,6 triệu đồng/m2, theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, trước đây các lô đất từng được đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm từ 4045 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, Nghị định 71 mới nhất quy định giá đất đã bỏ quy định cho thuê tư vấn. Nghị định quy định xác định giá khởi điểm bằng nhân hệ số K (hệ số điều chỉnh giá đất) của địa phương nhân với giá trong bảng giá đất. Bảng giá đất ở địa phương thấp nên giá khởi điểm thấp. Theo khảo sát của PV Tiền Phong, nhiều dự án đất đấu giá tại Đông Anh, Mê Linh, Hoài Đức nhiều năm qua có tỷ lệ bỏ hoang khá lớn. Nhiều lô đất đã đấu giá 6-7 năm trước đến nay vẫn không có người xây dựng nhà để ở. Nhiều văn phòng môi giới nói rằng, đấu giá đất đầu cơ chiếm tỷ lệ khá lớn. Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất một huyện ngoại thành Hà Nội nói rằng, ông rất quan tâm giá đất của huyện Thanh Oai vừa qua. Theo vị này, giá đất khởi điểm của huyện Thanh Oai được Phòng TN&MT huyện xác định là đúng theo nghị định mới, tuy nhiên giá khởi điểm thấp rất dễ xảy ra tình trạng bỏ cọc. “Tôi thấy có người trúng hàng chục lô, vậy nên việc bỏ cọc 1 - 2 lô 100 triệu không vấn đề”, vị này nhận định. Chia sẻ về cơ chế định giá tại huyện mình, vị đại diện UBND huyện Thanh Oai cho biết, đợt đấu giá vừa qua, huyện vẫn thuê tư vấn. Sau đó đề nghị liên ngành Sở TN&MT, Sở Tài chính, Sở Tư pháp có ý kiến và báo cáo UBND TP Hà Nội. Cuối cùng, UBND TP Hà Nội sẽ ban hành quyết định cho phép điều chỉnh hệ số với các khu đất đấu giá. “Tuy việc này mất nhiều thời gian (khoảng 1 tháng - PV) nhưng giá khởi điểm cao nên tiền cọc cao lên đến 500600 triệu/lô khiến cho các nhà đầu tư khó bỏ cọc hơn”, vị này nói. Trao đổi với báo chí, chuyên gia kinh tế, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nhận định, lý do “hét” giá cao rồi bỏ cọc có thể là vì khi trúng đấu giá đất cao vượt mức, “cò” đất đã mua rất nhiều mảnh đất xung quanh khu vực có những lô đất “vàng” đem ra đấu giá trên. Sau đó, những đối tượng này tìm cách đẩy giá lên để có khoảng thời gian bán ra thu lợi. Vị chuyên gia nhận định trả giá cao bất thường là phá giá, lũng đoạn thị trường và cần có cơ chế hoặc quy định để kiểm soát giá trần. TRẦN HOÀNG Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, trong công văn về việc tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2024 gửi Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở An toàn thực phẩm TPHCM, Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh, thành phố Đà Nẵng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các cơ quan trên chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm. Các đơn vị phối hợp với Sở Công Thương, Sở NN&PTNT thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, tập trung ưu tiên các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm truyền thống sản xuất tại các làng nghề, cơ sở nhỏ lẻ; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố… Bên cạnh đó, kịp thời truy xuất, thu hồi các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ, loại sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, nếu có dấu hiệu hình sự, đề nghị chuyển cơ quan công an để xử lý. Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường công tác thông tin, giáo dục và truyền thông về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện quy định pháp luật về an toàn thực phẩm quy định điều kiện cơ sở, trang thiết bị dụng cụ, yêu cầu về kiến thức, thực hành của người trực tiếp tham gia sản xuất, quy định về nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm, quy định về đăng ký bản công bố, tự công bố sản phẩm, sử dụng phẩm màu, hương liệu, phụ gia, bao bì thực phẩm, ghi nhãn sản phẩm. Người tiêu dùng cần được hướng dẫn việc lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn. Người tiêu dùng chỉ mua, sử dụng thực phẩm, phụ gia thực phẩm có nhãn mác đầy đủ, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục, không đúng đối tượng, liều lượng theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm, toàn quốc ghi nhận 36 vụ ngộ độc thực phẩm làm 2.138 người mắc và 6 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ ngộ độc thực phẩm giảm 10%, số mắc tăng 202%, số tử vong giảm 45,5%; số vụ ngộ độc thực phẩm có xu hướng giảm ở miền núi phía Bắc nhưng tăng ở duyên hải miền Trung và Đông Nam bộ. TTXVN Theo nhiều chuyên gia, nhà đầu tư, giá đất cao gấp 7-8 lần giá khởi điểm là bất thường. Khả năng cao sẽ có một số trường hợp bỏ giá cao rồi bỏ cọc nhằm tạo sóng "lùa gà". Phiên đấu giá bất ngờ tại huyện Thanh Oai ngày 10/8 Kiểm tra một cơ sở sản xuất bánh Trung thu ẢNH: TTXVN ĐẤU GIÁ ĐẤT NGOẠI THÀNH, GIÁ TRÚNG CAO BẤT THƯỜNG: Kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh Trung Thu Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế yêu cầu kịp thời truy xuất, thu hồi các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Trung Thu, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và công khai tên cơ sở, địa chỉ vi phạm. Trong tháng 8, hàng loạt huyện ngoại thành Hà Nội tổ chức đấu giá đất, trong đó huyện Hoài Đức sẽ tổ chức đấu giá 19 lô đất tại khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên vào ngày 19/8, giá khởi điểm khoảng 7,3 triệu đồng/m2. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Sóc Sơn đang chuẩn bị đấu giá 16 thửa đất ở khu Đầm Ngái, xã Xuân Thu. Cuối tháng 8, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phúc Thọ chuẩn bị tổ chức đấu giá 30 lô đất tại khu Dộc Tranh, xã Trạch Mỹ Lộc; và 9 thửa TT8 khu Đồng Phươm, xã Thọ Lộc. Có phải nhằm tạo sóng “lùa gà”?

KINH TẾ 5 n Thứ Hai n Ngày 12/8/2024 “THẮT LƯNG BUỘC BỤNG” VẪN PHẢI GÁNH THUẾ Đa số người làm công ăn lương phản ánh, mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế 11 triệu đồng/ người/tháng và người phụ thuộc 4,4 triệu đồng/người/tháng quá lạc hậu, không đủ bù đắp chi phí sinh hoạt, học tập. Anh Nguyễn Hùng (Hà Nội) - nhân viên làm công ăn lương tại Hà Nội cho biết, tổng thu nhập của anh khoảng 16 triệu đồng/ tháng và thường xuyên phải nộp thuế TNCN. Anh Hùng chia sẻ, hằng tháng, riêng tiền thuê nhà hết 8 triệu đồng/tháng. Trong 2 năm qua, cứ 6 tháng, chủ nhà lại tăng tiền thuê 1 lần với đủ lí do như trượt giá, tăng lương, do giá nhà tăng. “Chi phí sinh hoạt liên tục tăng, vợ tôi vừa sinh con nhỏ, gia đình tôi quay cuồng lo chi phí. Chưa bao giờ, tôi thấy cuộc sống khó khăn như hiện nay. Thu nhập giảm sút nhưng chi phí sinh hoạt tăng. Chưa kịp mừng nhờ tăng lương, tôi phải lo đóng thuế. Khoản giảm trừ 4,4 triệu đồng/ tháng/người phụ thuộc quá thấp, không đủ bù đắp chi phí”, anh Hùng chia sẻ. Cũng làm công ăn lương, chị Nguyễn Phượng (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, lương hằng tháng 18 triệu đồng. Sau khi giảm trừ gia cảnh cho con trai, chị Phượng hằng tháng vẫn phải nộp thuế TNCN. Theo chị Phượng, riêng học phí, tiền ăn, bán trú học sinh tiểu học trường công gần 2 triệu đồng. “Ngoài học ở trường, trẻ em học thêm đủ loại, từ học thêm tiếng Anh, năng khiếu. Cha mẹ đi làm giờ hành chính, phát sinh chi phí thuê người đưa đón. Một đứa trẻ giảm trừ gia cảnh 4,4 triệu đồng/ tháng không đủ, mức giảm trừ này ít nhất phải tăng gấp đôi mới tạm đủ chi phí sinh hoạt ở thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM”, chị Phượng kiến nghị. Trái ngược với khó khăn của người nộp thuế, khoản thu từ thuế TNCN không ngừng tăng. Riêng 6 tháng đầu năm 2024, số thu thuế TNCN gần 100.000 tỷ đồng, vượt số thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước tới gần 840 tỷ đồng. Tổng số thu thuế TNCN năm 2023 trên 155.000 tỷ đồng. Trong đó, thuế TNCN từ tiền lương, tiền công lên đến 108.228 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng cao nhất (khoảng 70% trong tổng số thu thuế TNCN). Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Vụ Quản lý Thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân (Tổng cục Thuế) cho biết, đang tổng hợp khó khăn, vướng mắc về chính sách pháp luật thuế TNCN, chính sách pháp luật quản lý thuế từ cơ quan thuế các cấp, người nộp thuế. Cơ quan thuế nghiên cứu, đề xuất khi sửa đổi chính sách pháp luật thuế TNCN và chính sách pháp luật quản lý thuế. ĐỀ XUẤT THAY ĐỔI GIẢM TRỪ GIA CẢNH THEO VÙNG Trước đó, đầu năm 2024, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong tính thuế TNCN để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đời sống của người dân. GS.TS Hoàng Văn Cường - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế Quốc dân cho rằng, mục tiêu của thuế TNCN nhằm điều hòa thu nhập giữa những người có thu nhập cao với những người có thu nhập thấp. Thuế TNCN đã qua 3 lần điều chỉnh, nhưng mức giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế 11 triệu đồng/ tháng và người phụ thuộc 4,4 triệu đồng/tháng chưa phù hợp. Theo ông Cường, mức tiêu dùng ở mỗi vùng khác nhau. Tại thành phố, mức giảm trừ gia cảnh cho 1 trẻ em đi học 4,4 triệu đồng/tháng chưa đủ trang trải. Cơ quan chức năng vừa tăng lương nhưng phần thu nhập tăng thêm phải chịu thuế khiến việc tăng lương giảm ý nghĩa. Ông Cường đề xuất, cơ quan chức năng cần xác định ngưỡng chịu thuế phù hợp để người nộp thuế không bị ảnh hưởng cuộc sống và đóng góp cho ngân sách nhà nước. Cơ quan chức năng nên bổ sung khoản giảm trừ chi tiêu hợp lý mà bản thân chứng minh được. Cùng quan điểm, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng, cần phải thay đổi ngưỡng chịu thuế và mức giảm trừ gia cảnh theo hướng tính theo vùng. Với thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, mức chi tiêu của hộ gia đình, ngưỡng chịu thuế người nộp thuế nâng lên khoảng 16-18 triệu đồng, giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc nâng lên khoảng 6-8 triệu đồng. Theo ông Thịnh, mức giảm trừ gia cảnh này mới có thể đảm bảo người nộp thuế nuôi con nhỏ, bố mẹ già. “Cơ quan chức năng cần xem lại giảm trừ gia cảnh trong thuế TNCN. Nhiều quốc gia khi tính thuế TNCN cho phép loại trừ khoản chi tiêu hợp lý phát sinh đột xuất như ốm đau, đầu tư”, ông Thịnh kiến nghị. NGỌC LINH Cùng với xu hướng hồi phục của thị trường ở nhiều nước, VN-Index tuần qua cũng nhanh chóng lấy lại mốc trên 1.200 điểm. Nhiều thông tin tốt trong nước, quốc tế hỗ trợ cho chứng khoán phục hồi. Trong đó, kết quả kinh doanh quý II của các doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng vượt dự báo. Theo Khối phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT, lợi nhuận ròng của các doanh nghiệp niêm yết trong quý II tăng trưởng trên 20% so với cùng kỳ, vượt dự báo trước đó của thị trường (chỉ 5-10%). Tâm lý thị trường dần cân bằng trở lại sau dữ liệu Bộ Lao động Mỹ công bố, tuần qua, số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ít hơn dự báo, phần nào xóa tan lo ngại về nguy cơ nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái. Đồng thời, thị trường chứng khoán Mỹ cũng ghi nhận phiên tăng điểm mạnh nhất trong 2 năm, giá dầu tăng trở lại đi cùng với lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ phục hồi về mức 4%. Về ngắn hạn, nhóm phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng, thị trường tháng 8 sẽ có khoảng trống thông tin, sau khi doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính quý II. Do đó, thị trường phụ thuộc nhiều vào triển vọng tăng trưởng của các doanh nghiệp vốn hóa lớn, tăng trưởng GDP. “VN-Index biến động, giảm mạnh quanh vùng 1.200 điểm mở ra nhiều vị thế tích lũy cổ phiếu chất lượng tốt. Nhà đầu tư ngắn, trung hạn nên duy trì tỉ trọng hợp lý, hạn chế mua đuổi khi VNIndex hồi phục lên vùng 1.250 điểm”, SHS khuyến nghị. Bất chấp những biến động trên thị trường tài chính trong nước và quốc tế, VNDIRECT đánh giá, triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong trung hạn vẫn duy trì tích cực... Yếu tố hỗ trợ cho thị trường bao gồm kết quả kinh doanh tích cực trong quý II, dự báo lợi nhuận toàn thị trường có thể tăng trưởng 18% trong năm nay. Đáng chú ý, kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất điều hành 2-3 lần từ nay đến cuối năm đang dần trở nên hiện hữu, giúp giảm bớt áp lực tỷ giá. Ngân hàng Nhà nước có thể linh hoạt hơn để bơm thanh khoản vào hệ thống, đặc biệt là trong quý IV (thông qua nghiệp vụ thị trường mở và mua vào USD), qua đó giúp duy trì mặt bằng lãi suất trong nước ở mức hấp dẫn để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh thị trường dần cân bằng trở lại, nhiều chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư xem xét tái cơ cấu danh mục cho mục tiêu đầu tư trung và dài hạn. VIỆT LINH Mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lạc hậu trong khi mọi chi phí sinh hoạt tăng khiến người làm công ăn lương không ngừng kêu rằng, họ đang phải “còng lưng” đóng thuế. Cùng diễn biến, khoản thu từ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) lại không ngừng tăng và đạt gần 100.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024, vượt khoản thuế thu nhập doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2024. Sau khi giảm trừ gia cảnh (người nộp thuế 11 triệu đồng/người/tháng và người phụ thuộc 4,4 triệu đồng/người/tháng), mức thuế TNCN gồm các bậc: thu nhập từ 5 triệu đồng/tháng trở xuống mức thuế 5%; từ 5-10 triệu đồng/tháng mức thuế 10%; trên 10-18 triệu đồng mức 15%; từ 18-32 triệu đồng nộp thuế 20%; từ 32-52 triệu đồng nộp thuế 25%; từ 52-80 triệu đồng nộp thuế 30% và trên 80 triệu đồng nộp thuế 35%. Nhiều thông tin tốt trong nước, quốc tế hỗ trợ cho chứng khoán phục hồi ẢNH: NHƯ Ý Người dân mòn mỏi chờ sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân Sau đợt bán tháo, chứng khoán khó dự báo? Dù VN-Index đã trở lại mốc trên 1.200 điểm nhưng nỗ lực hồi phục của chứng khoán những phiên gần đây vẫn chưa thể lấy lại hết những gì đã mất. Trong ngắn hạn, bước vào “vùng trũng” thông tin tháng 8, diễn biến thị trường có phần khó dự báo. Mức giảm trừ gia cảnh lạc hậu khiến người làm công ăn lương “còng lưng” gánh thuế phải cắt giảm chi tiêu (Ảnh minh họa)

6 KHOA GIÁO n Thứ Hai n Ngày 12/8/2024 Khoảng 22h đêm, khẽ đẩy cửa phòng con trai, đặt cốc sữa và mấy lát bánh lên bàn, chị Thu lại vội vàng đi ra. Công việc này đã diễn ra thường lệ gần 2 tháng qua, khi Phạm Đức Anh, sinh viên lớp Y6YK1, Trường ĐH Y Hà Nội, con trai chị Nguyễn Thị Thu (ở Trường Chinh, Hà Nội), bước vào giai đoạn nước rút ôn tập cho kì thi Bác sĩ nội trú của trường được tổ chức ngày 14-15/8. Tròn 10 năm trước, cũng trong những ngày tháng 7, tháng 8, chị Thu giãn việc cơ quan, dành thời gian chăm chút con trai cả Phạm Anh Tuấn thi Bác sĩ nội trú. Chị nhớ ngày đó Tuấn thi khác với Đức Anh bây giờ do Trường ĐH Y Hà Nội đổi mới chương trình đào tạo, đổi mới kiểm tra, đánh giá. Tuấn được đăng kí nguyện vọng ngành học từ đầu, hình thức thi tự luận nên có giới hạn kiến thức ôn tập. Tuấn trúng tuyển Bác sĩ nội trú Tai Mũi Họng và hiện là bác sĩ tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường ĐH Y Hà Nội. Đức Anh ôn thi vất vả hơn vì thi trắc nghiệm và không có giới hạn kiến thức. Dù chuẩn bị từ năm thứ nhất nhưng thời điểm nước rút, Đức Anh vẫn căng thẳng. Khác hẳn với hình ảnh cậu út luôn ríu rít bên mẹ khi về nhà, thời điểm này chị Thu chỉ được trò chuyện với Đức Anh trong bữa ăn. Buổi tối, em học đến nửa đêm. Sau đó để báo thức 3h sáng dậy học tiếp. Sợ mẹ thức giấc, nên sáng nào cũng rón rén mở cửa vệ sinh cá nhân. Khoảng 3h30, chị Thu nhìn sang phòng đã thấy con ngồi nghiêm chỉnh học bài. “Thời gian này nếu không có gì cần thiết, mẹ ít vào phòng để con tranh thủ học bài”, Đức Anh nhắn nhủ với mẹ. Tóc đã dài trùm tai, nhưng cậu quyết định sau khi thi xong mới cắt để có thời gian ôn tập. Thi thoảng để giảm áp lực học tập, Đức Anh với cây đàn ghi ta góc phòng, gẩy một, hai bài rồi lại tiếp tục với những giáo trình Giải phẫu, Nội, Sinh lí… Từ nhỏ Đức Anh theo mẹ đến bệnh viện nên yêu thích công việc ngành y. Chính vì vậy, dù là chủ nhân của 2 Huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế, Đức Anh nhất quyết ở lại Việt Nam để học Y. Trong thời gian học lâm sàng tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương, tiếp xúc với những người bệnh đã lớn tuổi, trong đó có nhiều người mắc bệnh Alzheimer hay Parkinson, được nghe họ kể chuyện, Đức Anh càng có động lực để khẳng định lực chọn của mình là đúng đắn. CHẮT CHIU TỪNG CƠ HỘI CHO BỆNH NHÂN Khu nhà B3 với các giảng đường tầng 3, Trường ĐH Y Hà Nội những ngày này luôn sáng đèn, bật điều hòa từ 7h đến 23h. Mỗi giảng đường hàng trăm chỗ ngồi im lặng, khác với sự ồn ào ngày thường khi không có thầy cô đứng lớp. Mỗi chỗ ngồi của sinh viên ôn thi nơi đây giống như phòng ở di động, nào là gấu bông có thể với tay ôm luôn tranh thủ chợp mắt nếu học mệt, nào nước uống, sữa… Nguyễn Thị Phương Anh, lớp Y6YK5, cho biết sau khi thi tốt nghiệp, đây là nơi em “tu” để chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất. Hằng ngày, khoảng 22h30 em mới chính thức về phòng trọ. Mãi đến năm lớp 12, Phương Anh mới quyết định chọn học Y vì thấy thích môn Sinh học. Sự tận tình của thầy cô, bác sĩ đã tiếp thêm cho Phương Anh động lực để theo đuổi ngành học này. Em mong muốn sẽ đủ điểm để vào ngành Bác sĩ nội trú Nhi khoa. Mỗi lần thực tập tại viện, nhìn những em nhỏ nằm viện để giành giật sự sống, sự nhẹ nhàng, ân cần của bác sĩ Nhi khoa đã để lại ấn tượng mạnh trong Phương Anh. Có bé bị ung thư, phải điều trị hóa chất rất đau nhưng các em luôn hồn nhiên mỉm cười, có em may mắn vượt qua, có em không. Có em sinh ra đã gắn với bệnh viện, nhìn các em, ai cũng nuốt nước mắt vào trong. Chính vì những hình ảnh đó mà em mong muốn được trở thành một bác sĩ Nhi khoa sau này. Trần Lê Đức Anh, lớp Y6YK3, cũng rất căng thẳng trước kì thi Bác sĩ nội trú. Em muốn có nhiều thời gian để học, nhưng vì lo lắng quá nên mất ngủ, em phải dùng thuốc hỗ trợ. 6 năm học, bên cạnh người thầy truyền cảm hứng là Đinh Huỳnh Linh, những lần đi lâm sàng, tiếp xúc với bệnh nhân là động lực lớn nhất để Đức Anh phấn đấu trở thành bác sĩ. Mỗi bác sĩ đều mang trong mình một trọng trách là chắt chiu từng cơ hội sống cho người bệnh. Mọi hành động của họ đều vì lợi ích của bệnh nhân và các thầy cô luôn hướng sinh viên đến điều này. Em đã hiểu và cảm nhận được qua những lần hiếm hoi được đi thực tập tại các bệnh viện trong thời gian COVID-19 bùng phát ở Việt Nam. Đó là động lực để em giữ được lửa trong quá trình học. Nguyễn Thanh Bình, lớp Y6YK1, nhận thấy một ngày trôi qua thật nhanh, không đủ thời gian để ôn luyện, đến khi đi ngủ cũng mơ đến kiến thức. Bình cũng mong muốn được trở thành bác sĩ Nhi khoa giỏi nên cố gắng ôn tập để đỗ Bác sĩ nội trú. Khi đi lâm sàng tại các bệnh viện như Bạch Mai, Việt Đức, em nhận thấy ngành Y không chỉ đòi hỏi bác sĩ phải có năng lực chuyên môn mà còn phải có sức khỏe, kiên nhẫn và khả năng làm chủ bản thân và phải là người dũng cảm. Trong thời gian COVID-19, em hiếm hoi được đi lâm sàng tại khoa Tim của Bệnh viện E Hà Nội. Tại đây, Bình gặp bệnh nhi người dân tộc tên Vừng A Páo bị tim bẩm sinh Fallot 4, hội chứng Eisenmenger đảo ngược. Lúc đó Páo 11 tháng tuổi và đã có 2 vết mổ lớn ở ngực. Páo ở giai đoạn rất nặng và không thể can thiệp, luôn ở trong tình trạng được bác sĩ túc trực cấp cứu 24/24. Mỗi lần gọi bố mẹ Páo trao đổi, các bác sĩ đều thầm lặng, có khi còn có chút lạnh lùng, không bộc lộ cảm xúc. Nhưng đó cũng là những lúc các bác sĩ cần một cái đầu lạnh, một trái tim ấm nóng để đưa ra được quyết định mang tính sinh tử và tạo được niềm tin cho người nhà bệnh nhân. Bây giờ Páo không còn, nhưng gia đình cũng an lòng vì đã hết lòng cứu chữa cho con. Bình bắt đầu cảm nhận được rằng y học là hữu hạn nên rất cần sự tận tâm của mỗi người bác sĩ. NGHIÊM HUÊ Ngày 11/8, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, ở tỉnh Thanh Hóa, cụ thể là huyện Mường Lát đã ghi nhận bệnh nhân mắc bạch hầu và nhiều trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc bệnh. Cục Y tế dự phòng đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tăng cường rà soát các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc bệnh bạch hầu; giám sát phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại ổ dịch và tại cộng đồng; lấy mẫu, xét nghiệm xác định các trường hợp mắc bệnh và triển khai kịp thời các biện pháp cách li y tế, xử lí ổ dịch và điều trị kháng sinh dự phòng cho tất cả các trường hợp tiếp xúc gần theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đảm bảo công tác thu dung, cấp cứu, phân luồng khám, phân tuyến điều trị bệnh nhân; thiết lập khu vực riêng khám, cách li điều trị, cấp cứu bệnh nhân, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong; thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, hạn chế việc chuyển bệnh nhân đến bệnh viện tuyến trên khi không cần thiết. Cùng đó, rà soát, thống kê các đối tượng chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ vắc xin phòng bệnh bạch hầu ở tất cả các xã, phường và tổ chức tiêm bổ sung, tiêm bù, tiêm vét, nhất là tại các địa bàn có lưu hành bệnh bạch hầu và có tỉ lệ tiêm chủng thấp. Đối với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Cục Y tế dự phòng đề nghị theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh và chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. HÀ MINH Xoay trần, tranh thủ từng phút để học giữa cái nắng nóng cuối hè tháng 8 là hình ảnh đến hẹn lại lên của sinh viên ngành Y khoa (bác sĩ đa khoa). Kì thi Bác sĩ nội trú của các trường ĐH Y nói chung và Trường ĐH Y Hà Nội nói riêng được coi là kì thi có một không hai trong khoa cử Việt Nam và mỗi sinh viên Y khoa vừa căng thẳng vừa tự hào về nó. Sinh viên Y khoa “ăn ngủ” luôn tại giảng đường B3, Trường ĐH Y Hà Nội để ôn thi Bác sĩ nội trú ẢNH: TRỌNG QUÂN Năm nay có 952 thí sinh dự thi Bác sĩ nội trú để xét tuyển 444 chỉ tiêu. Như vậy, trên một nửa thí sinh không có cơ hội học Bác sĩ nội trú. Phạm Đức Anh tranh thủ từng phút trong phòng để ôn tập cho kì thi ẢNH: DIỆP AN Độc đáo, khốc liệt kì thi Bác sĩ nội trú Không để dịch bạch hầu lây lan kéo dài PGS.TS Lê Minh Giang, Trưởng phòng Quản lí đào tạo Sau ĐH, Trường ĐH Y Hà Nội khẳng định, Bác sĩ nội trú là kì thi vừa khốc liệt vừa độc đáo và mang đầy vẻ đẹp y khoa khi mỗi sinh viên Y khoa chỉ được dự thi Bác sĩ nội trú duy nhất 1 lần trong đời ngay trong năm tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa. Cách đây tròn 50 năm (1974), lãnh đạo Bộ Y tế và Trường ĐH Y Hà Nội quyết định tổ chức một kì thi lựa chọn sinh viên ưu tú nhất để học Bác sĩ nội trú làm hạt giống trong y tế khi đất nước thống nhất. Tính cạnh tranh cũng rất lớn. Năm nay, ngoài sinh viên tốt nghiệp Trường ĐH Y Hà Nội còn có sinh viên của 17 trường ĐH khác. Bác sĩ nội trú là con đường ngắn nhất để trở thành bác sĩ giỏi. Khi bước chân vào cổng trường ĐH Y Hà Nội, sinh viên Y khoa đã thấm nhuần điều này. “Những khốc liệt của kì thi Bác sĩ nội trú không phải để làm khó thí sinh mà để chọn được thí sinh xứng đáng nhất với ngành Y”, PGS Giang nói.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==