Tiền Phong số 221

THỨ NĂM 8/8/2024 SÕ 221 0977.456.112 TRANG 6 + 7 TRANG 15 TRANG 10 TRANG 11 TRANG 16 KHỞI TỐ 18 BỊ CAN LIÊN QUAN TẠI SỚI BẠC Ở KHÁCH SẠN PULLMAN Cuộc đua cân bằng, khó đoán định GIẢI VÔ ĐỊCH GOLF QUỐC GIA 2024, CÚP VINFAST - HẢI PHÒNG: Lần đầu tiên ghép thành công khí quản ĐẠI HỘI HỘI LHTN VIỆT NAM TP ĐÀ NẴNG LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2024 - 2029: Khuyến khích và bảo vệ thanh niên dám nghĩ, dám làm... Ai hưởng “hoa hồng” bán sách giáo khoa? Nhân viên được cho là của Nhà xuất bản Giáo dục trao đổi về “hoa hồng” sách giáo khoa ẢNH: PV Sách giáo khoa bộ Kết nÕi tri thức với cuộc sÕng Tiếp tục đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động lập pháp Chủ tịch QuÕc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo ẢNH: QH PHẢI GIẢI QUYẾT TÌNH TRẠNG TÀU CÁ MẤT KẾT NỐI THIẾT BỊ GIÁM SÁT TRANG 2 Sáng 7/8, kết luận cuộc làm việc với các ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan tiếp tục đổi mới căn bản, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động lập pháp. Đặc biệt, cần quán triệt các quy định của Bộ Chính trị, nhất là quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Nhập cuộc buôn sách, so kè chiết khấu Cần minh bạch, công khai Sau mỗi năm học, các sở, phòng giáo dục, trường phổ thông trên cả nước lại triển khai cho phụ huynh, học sinh đăng ký mua sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo, đồ dùng học tập… cho năm học mới. Phía sau việc mua hộ sách cho học sinh có tỷ lệ “hoa hồng” như thế nào? Phóng viên Tiền Phong vào vai một đơn vị phát hành sách tìm hiểu về vấn đề này. TRANG 4 + 5

2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 8/8/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM Nắng nóng gia tăng ở miền Bắc, miền Trung Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ hôm nay (8/8), nắng nóng gia tăng ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Khu vực Đông Bắc bộ, phía nam Sơn La và Hòa Bình hôm nay có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nh³t phÕ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Ngày mai, nhiệt độ cao nh³t khu vực này từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo nắng nóng ở miền Bắc có khả năng kéo dài đến 10/8, riêng khu vực vùng núi Bắc bộ trong chiều tối nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến r³t to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tại miền Trung, khu vực từ Thanh Hoá đến Phú Yên trong hai ngày 8-9/8 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nh³t phÕ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Khánh Hoà đến Bình Thuận trời nắng với nhiệt độ cao nh³t 32-35 độ. Dự báo nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới ở miền Trung. NGUYỄN HOÀI GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET - Mõ ơi! Mấy bản tin vừa rồi Mõ rao bà con không ai nghe được gì cả! - Làm gì có chuyện đó! - Ớ kìa! Mọi người đâu có đổ oan cho Mõ. Mõ phải cầu thị, tiếp thu, điều chỉnh, có như thế khi hưởng lộc làng mới không áy náy chứ! - Cho Mõ trình bày! Mõ gào to hết cỡ rồi, hay mọi người có vấn đề về thính giác? - Đúng! Mõ có gào nhưng khàn, rè, không còn tròn vành, rõ chữ nên mọi người có nghe nhưng không hiểu nội dung. Chân thành nhé! Mõ phải đi thăm khám xem thanh đới của Mõ có vấn đề gì không? Cứ khụt khẹt thế kia chắc thanh quản, phế quản của Mõ đang rất không ổn… - Mọi người chẩn bệnh cho Mõ đấy à? - Không dám! Chỉ lo cho Mõ thôi! Hỏi nhé, Mõ từng đến trung tâm y tế để tầm soát bệnh tật chưa? - Đã từng đến nhiều lần! - Người ta chẩn đoán Mõ đang bị bệnh gì, có đúng như mọi người tiên lượng không? - Chả chẩn đoán gì sất? - Sao lại thế? Mõ có hỏi họ vì sao không? - Lần nào cũng hỏi. - Họ trả lời thế nào? - Họ bảo chính họ cũng đang bị bệnh nên không điều trị được cho ai cả? - Híc! Lạ đời! Họ có nói bị bệnh gì không? - Có! - Bệnh gì? - Bệnh thiếu trang thiết bị, vật tư y tế và thuốc…Bệnh lạ này chưa đưa vào y văn. -!!!??? MÕ LÀNG Bệnh lạ TIN Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội Ngày 7/8, làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đề nghị, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam nắm chắc tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt hơn công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đ³t nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Đề cập đến nội dung Chỉ thị số 35-CT/ TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các c³p tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thường trực Ban Bí thư lưu ý, Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng, trong nhân dân, trước hết là đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Bởi vậy, công tác tuyên truyền phải thống nh³t về nhận thức từ Trung ương đến địa phương, chú trọng tới nội dung văn kiện và công tác nhân sự của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ngoài ra, ông đề nghị Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tiếp tục nâng cao ch³t lượng giám sát, phản biện xã hội; nâng cao ch³t lượng hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trong đó triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025. VĂN KIÊN Bảo vệ tử vong khi chữa cháy rừng Ngày 7/8, ông Hoàng Ngọc Thắng - Chủ tịch UBND xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, ông Hoàng Hữu Thảo, tÕ viên tÕ bảo vệ an ninh trật tự của địa phương bị tử vong sau khi tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn. Trước đó, vào lúc 8 giờ 20 ngày 6/8, nhận được tin báo có cháy rừng tại khu vực núi Ba U, thuộc địa phận thôn Minh Tiến. Lãnh đạo xã Quảng Minh đã huy động lực lượng, phương tiện để chữa cháy. Đến hơn 12 giờ trưa đám cháy mới được dập tắt. Khi nhóm chữa cháy chuẩn bị ra về thì không th³y ông Thảo nên đã dùng điện thoại liên lạc và nhận được trả lời, ông đang đi đường khe để về chỗ tập kết. Đợi mãi không th³y ông Thảo về chỗ tập kết, mọi người đã tÕ chức tìm kiếm và phát hiện ông đã tử vong tại khu vực Khe Su. Nhận định ban đầu, ông Thảo tử vong do kiệt sức. HOÀNG NAM Phê chuẩn Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Ngày 7/8, TÕng Thư ký Quốc hội vừa có văn bản về việc công bố 2 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Theo đó, tại Nghị quyết số 1123, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa XV làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV thành phố Hà Nội. Tại Nghị quyết số 1112, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội khóa XV. THÀNH NAM Bạc Liêu có tân Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Ngày 7/8, Tỉnh ủy Bạc Liêu tÕ chức hội nghị triển khai các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, Bí thư Huyện Đoàn Hồng Dân - Nguyễn Thị Thúy Duy được điều động, phân công nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bạc Liêu. Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng có quyết định điều động bà Đỗ Ái Lam - Phó Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL; bà Đoàn Út Bảy - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bạc Liêu và ông Phạm Minh Luyến - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Hòa Bình, cùng được bÕ nhiệm làm Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Ông Huỳnh Công Cuộc - Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, được điều động, phân công làm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND dân tỉnh. TÂN LỘC Sáng 7/8, kết luận cuộc làm việc với các ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan tiếp tục đÕi mới căn bản, nâng cao ch³t lượng, hiệu quả hoạt động lập pháp. Đặc biệt, cần quán triệt các quy định của Bộ Chính trị, nh³t là quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Trước mắt, các ủy ban khẩn trương giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật thuộc lĩnh vực phụ trách để trình thông qua tại kỳ họp thứ tám và thẩm tra các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội nh³n mạnh, trong quá trình thẩm tra, phải thể hiện chính kiến, quan điểm rõ ràng, khách quan, không né tránh về các chính sách, nh³t là các nội dung nhạy cảm, dễ xảy ra trục lợi chính sách trong xây dựng pháp luật. Đặc biệt là các dự án luật về thuế, điện lực, quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, quản lý, phát triển đô thị... Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục nghiên cứu, xác định rõ hơn phạm vi, đối tượng, phương pháp, hình thức giám sát tối cao của Quốc hội, để giám sát cho đúng, trúng, tâm phục, khẩu phục. THÀNH NAM TIẾP TỤC ĐỔI MỚI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo ẢNH: QH

TÍN DỤNG TĂNG, GIẢM THẤT THƯỜNG Ngay từ đầu năm, NHNN đã giao hết toàn bộ chỉ tiêu cho các ngân hàng để các đơn vị chủ động thực hiện nhằm đạt được mức chung đề ra của năm 2024 ở mức khoảng 15%. Dù triển khai nhiều biện pháp nhưng tăng trưởng tín dụng trồi sụt qua các tháng, không như kỳ vọng. Cụ thể, tăng trưởng tín dụng ban đầu khá thấp, ghi nhận mức âm trong 2 tháng đầu năm. Từ cuối tháng 3 đến nay tăng trưởng tín dụng tích cực, cải thiện qua các tháng. Tính đến ngày 15/6, tăng trưởng tín dụng ghi nhận ở mức 3,79% so với cuối năm 2023 nhưng đến ngày 28/6 lên mức 6%. Dù vậy, qua tháng 7, tốc độ tăng trưởng tín dụng đã chậm lại; đến cuối tháng 7/2024, tăng 5,66% so cuối năm 2023. Như vậy với kế hoạch đề ra đầu năm ở mức 15%, các nhà băng sẽ phải đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng những tháng còn lại cuối năm khi dư địa tín dụng tăng trưởng còn gần 9%. Để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cuối năm, đại diện Agribank cho biết, đã đưa ra gói tín dụng 100.000 tỷ đồng vốn ưu đãi cho khách hàng cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh với lãi suất 3,5%/năm. Lãnh đạo Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cho biết, sẽ tiếp tục tìm cách tháo gỡ vướng mắc cho khách hàng trong tiếp cận vốn, đáp ứng kịp thời nguồn vốn phục vụ sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế. Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc NHNN cho biết, cơ quan quản lý sẽ thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng chủ động, linh hoạt, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Trên cơ sở diễn biến kinh tế vĩ mô và cân đối tình hình tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống, NHNN sẽ rà soát, chủ động điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho từng tổ chức tín dụng cũng như toàn hệ thống. CẦN ĐỒNG BỘ GIẢI PHÁP Ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng cho biết, nếu chỉ có sự nỗ lực riêng của ngành ngân hàng là chưa đủ; cần sự chung tay, tháo gỡ khó khăn của các bộ, ngành, địa phương để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Theo đó, phải triển khai đồng bộ các giải pháp phục hồi kinh tế như đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hoàn thuế giá trị gia tăng, đẩy mạnh đầu tư công, kích cầu tiêu dùng. Cùng với đó là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư mới, mở rộng sản xuất kinh doanh; đơn giản hóa quy trình đầu tư, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ bảo lãnh tín dụng... TS.Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho rằng, muốn tăng khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn của nền kinh tế, cần triển khai các biện pháp tác động tổng cung và cầu; trong đó cần tập trung vào các động lực tăng trưởng như đẩy mạnh xuất khẩu, kích cầu đầu tư tư nhân, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, kích cầu tiêu dùng… Riêng các ngân hàng cần tiết giảm chi phí, cân đối chi phí huy động vốn; phấn đấu tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay và chủ động cơ cấu lại nợ, triển khai các gói tín dụng; xem xét, chấp nhận tài sản bảo đảm là hàng tồn kho, đơn hàng, hợp đồng thi công...; đồng thời tinh giản quy trình, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt tín dụng… Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Huy, chuyên gia tài chính (Đại học Nguyễn Trãi) cho biết, muốn hoàn thành tăng trưởng tín dụng 15%, trong 5 tháng cuối năm các ngân hàng cần: Tích cực tài trợ vốn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các đơn hàng xuất khẩu; Cân nhắc xem xét giải ngân trên cơ sở phương án kinh doanh hiệu quả, và dòng tiền tốt, uy tín. Các tổ chức tín dụng cũng nên tập trung phát triển (tín dụng) cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với giải pháp đồng bộ gồm: kết nối thị trường, đào tạo huấn luyện phương pháp quản trị doanh nghiệp, quản trị dòng tiền, sử dụng vốn an toàn hiệu quả, sẽ góp phần tăng trưởng dư nợ tín dụng bền vững. NGỌC MAI Trong 2 ngày 5 và 6/8, các thủy điện trên địa bàn tỉnh Lào Cai và Yên Bái đồng loạt xả lũ ồ ạt, khiến hàng loạt diện tích hoa màu, tài sản của người dân hai bên bờ sông Chảy và dưới hạ lưu bị ngập úng, hư hỏng. Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, việc các thủy điện đầu nguồn sông Chảy như thủy điện Nậm Lúc, Bắc Hà, Bảo Nhai 1, Phúc Long xả lũ khiến 37 ngôi nhà ở 2 huyện Bảo Yên và Bắc Hà bị ảnh hưởng. Tại Yên Bái, việc thủy điện Thác Bà xả lũ trong ngày 4/8 và 5/8 khiến gần 80 ngôi nhà, xưởng gỗ bị ảnh hưởng, 47 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, nhiều tài sản của người dân bị hư hại. Trao đổi với PV báo Tiền Phong, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai cho hay, ngay khi có tình trạng ngập lụt ở các địa phương hạ nguồn thủy điện, Sở đã lập đoàn kiểm tra. “Hiện UBND các huyện phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh rà soát, thống kê các thiệt hại, ảnh hưởng do các thủy điện xả lũ gây ra và sẽ thực hiện hỗ trợ theo đúng quy định về phòng chống thiên tai”, lãnh đạo Sở Công Thương nói. Đối với các thủy điện, Sở Công Thương đôn đốc, chỉ đạo thực hiện theo đúng quy trình trong việc vận hành hồ chứa, chế độ thông tin về lưu lượng nước về hồ, kế hoạch xả phải thông tin kịp thời đến các đơn vị liên quan. Trong khi đó, ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình (Yên Bái) cho biết, huyện đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương khắc phục tình trạng ngập úng. “Quan điểm của huyện là ưu tiên tập trung khắc phục, hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn trước, sớm ổn định cuộc sống. Khi nước rút sẽ lập đoàn rà soát, kiểm kê chi tiết những diện tích thiệt hại, từ nhà ở, hoa màu, tài sản của các gia đình bị ảnh hưởng. Sau đó, tổng hợp kiến nghị để các cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ người dân theo đúng quy định”, ông Hưng nói. Giải thích về việc xả lũ gây ngập lụt, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (Yên Bái) cho biết, do tình hình mưa lũ trên diện rộng, khu vực các tỉnh phía Bắc những ngày qua có mưa rất to, đỉnh lũ xấp xỉ 3.000 m3/s trong thời gian rất ngắn nên để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và hạ du, Công ty điều tiết lũ qua đập tràn với lưu lượng là 1.540 m3/s và duy trì phát tối đa 2 tổ máy với lưu lượng xả máy là 280 m3/s, tổng lưu lượng xả ra là 1.820 m3/s. “Công ty đang theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ để chủ động việc điều tiết lũ. Việc xả lũ hồ thủy điện đang được tiếp tục nên chưa có thống kê cụ thể. Sau khi nước rút, đơn vị sẽ phối hợp cùng cơ quan ban ngành thống nhất về các phương án hỗ trợ người dân”, ông Cường cho biết thêm. HÂN NGUYỄN - VĂN ĐỨC Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), hiện có hơn 15 triệu tỷ đồng nằm trong hệ thống ngân hàng. Tăng trưởng tín dụng những tháng đầu năm 2024 đạt trên 6% nhưng có tháng ghi nhận mức âm. Với mức tăng trưởng gần 9% còn lại dành cho 6 tháng cuối năm 2024, các ngân hàng sẽ làm gì để có thể đẩy mạnh vốn ra thị trường, đặc biệt là hướng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh như Thủ tướng yêu cầu? Các ngân hàng cần nhiều giải pháp đưa tín dụng vào sản xuất, kinh doanh từ nay đến cuối năm ẢNH: NHƯ Ý Thủy điện Thác Bà cam kết hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng Cần giải pháp đẩy mạnh tín dụng vào sản xuất NGẬP LỤT DO THỦY ĐIỆN XẢ LŨ Ở LÀO CAI, YÊN BÁI: Đang bàn phương án hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, Yên Bái, hiện, các đơn vị liên quan ưu tiên việc khắc phục hậu quả ngập úng, sau đó sẽ rà soát và lên phương án hỗ trợ cho các đối tượng phù hợp. Tại cuộc họp với lãnh đạo NHNN và lãnh đạo của một số bộ, ngành về điều hành chính sách tiền tệ ngày 5/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo cần có giải pháp để hơn 15 triệu tỷ đồng người dân gửi ngân hàng phục vụ đắc lực cho sản xuất, kinh doanh, chứ không phải chỉ nằm trong ngân hàng. THỜI SỰ 3 n Thứ Năm n Ngày 8/8/2024

TRƯỜNG VÀ GIÁO VIÊN KHÔNG HƯỞNG Năm học 2023-2024 vừa kết thúc, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Phan Đình Giót (quận Thanh Xuân, Hà Nội) được phát phiếu đăng ký mua sách giáo khoa năm học 20242025 (bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống). Đơn cử, trong danh sách đăng ký sách giáo khoa lớp 5 năm học 2024-2025 có 22 đầu sách giáo khoa và vở bài tập. Tổng trị giá bộ sách này là 448 nghìn đồng và đến nay những phụ huynh đăng ký mua sách đã nộp đủ tiền. Theo tính toán, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống (không tính vở bài tập, sách bổ trợ), nếu chiết khấu thấp nhất là 11% thì số tiền “hoa hồng” được đơn vị phát hành trích lại số tiền tương đương là 49,28 nghìn đồng/bộ. Theo tìm hiểu của phóng viên, năm học 2023-2024 chỉ tiêu tuyển sinh đầu vào lớp 1 của trường 360 học sinh. Nếu tuyển đủ hằng năm, ước tính toàn trường sẽ có khoảng 1.800 học sinh. Như vậy, ước tính mỗi năm, tỷ lệ % “hoa hồng” từ mua sách giáo khoa tính cho tổng số lượng học sinh mua sách là khoảng 80 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đình Giót cho biết, bộ phận thư viện của nhà trường sẽ phụ trách việc mua sách giáo khoa năm học mới trên cơ sở đăng ký của học sinh. Sách giáo khoa được mua theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân về nội dung, danh mục sách các môn học. Khi hỏi về “hoa hồng” được chiết khấu từ sách giáo khoa, bà Ngọc cho biết, “nhà trường không được hưởng”. Điều đó đồng nghĩa với việc giáo viên cũng không được hưởng phần trăm hoa hồng bán sách. Từ cuối năm học trước, học sinh lớp 1 của Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ (Cầu Giấy, Hà Nội), được phát danh sách đăng ký mua sách lớp 2 năm học 20242025. Trong danh sách này, có 21 đầu sách, gần một nửa là sách bài tập thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Đến ngày 12/5, phụ huynh đã hoàn tất đăng ký mua sách và đóng tiền cho giáo viên chủ nhiệm. Giá từng cuốn sách giống giá niêm yết của đơn vị phát hành. Tổng giá trị bộ sách là 351 nghìn đồng. Tính theo tỷ lệ % “hoa hồng” được chiết khấu (thấp nhất 11%) thì mỗi bộ sách học sinh được hưởng ưu đãi là 38,6 nghìn đồng. Theo tìm hiểu, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1 của cấp Tiểu học của hệ thống năm 2024 là 320 học sinh. Toàn cấp 1 trong nhà trường ước tính có 1.600 học sinh, tương đương với số tiền được chiết khấu khoảng 61 triệu đồng. Trao đổi với PV Tiền Phong, hiệu trưởng một trường tư thục khác cho biết, trường được hưởng chiết khấu khi mua sách. Theo tiết lộ của một hiệu trưởng trường tư thục tại Hà Nội, nhà trường mua sách theo hướng dẫn của phòng giáo dục và phần trăm chiết khấu từ sách giáo khoa cho trường chỉ từ 5% đến 7%. Tuy nhiên, thông thường hàng năm, số học sinh đăng ký theo học chênh lệch, không đều nên tỷ lệ % “hoa hồng” được trích lại đủ bù cho số sách giáo khoa mua thừa hoặc sách giáo khoa phục vụ cho giáo viên nghiên cứu, giảng dạy. NHÀ XUẤT BẢN CẦN CÔNG KHAI TỶ LỆ PHẦN TRĂM Năm học 2023-2024, toàn thành phố Hà Nội có 145 trường THPT, 826 trường Tiểu học, 675 trường THCS với khoảng 2,3 triệu học sinh. Như vậy, số tiền “hoa hồng” từ sách giáo khoa cho học sinh trên toàn thành phố Hà Nội ước tính lên đến nhiều chục tỷ đồng. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2023-2024, cấp THCS có 6,5 triệu học sinh, cấp THPT có 2,9 triệu học sinh và số học sinh tiểu học là 8,9 triệu em. Theo chuyên gia, tỷ lệ hoa hồng này cần minh bạch, ai cũng có quyền được hưởng nếu tham gia phát hành. Bộ sách Cánh Diều lớp 2 SÁCH GIÁO KHOA SẼ ĐƯỢC CHIẾT KHẤU CAO Qua số điện thoại bộ phận bán hàng của đơn vị phát hành bộ sách Cánh Diều (Công ty Đầu tư Xuất bản - Thiết bị Giáo dục Việt Nam (VEPIC) phối hợp với Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Huế và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn, xuất bản), được đăng tải công khai, chúng tôi hẹn gặp nhân viên phụ trách bán hàng. Trước khi gặp trực tiếp, người này gửi trước một bảng báo giá bộ sách các cấp học để chúng tôi tham khảo. Tìm đến địa chỉ công ty phân phối chính thức bộ sách giáo khoa Cánh Diều trên đường Trung Kính (Cầu Giấy, Hà Nội), chúng tôi gặp nhân viên tên L. “Anh muốn lấy sách để đưa vào trường qua các phòng giáo dục và bán online, em xem chiết khấu phần trăm thế nào, giao hàng ra sao và thanh toán theo hình thức nào?”, tôi đặt vấn đề. Suy nghĩ một lát, nhân viên L. hỏi: “Anh đã bán sách chưa hay giờ mới bắt đầu. Trước đây, các nơi khác chiết khấu thế nào?”. Tôi trả lời, đã bán được vài vụ, nay muốn tìm thêm nguồn cung cấp để có mức chiết khấu tốt hơn. Có vẻ như đã nắm bắt được nhu cầu của khách hàng, nhân viên này cho biết công ty là đơn vị phân phối chính bộ sách Cánh Diều tại miền Bắc. “Công ty chỉ có thể bán hàng cho các anh không có hoá đơn, không hợp đồng. Còn bán vào trường thì phải cần các giấy tờ đó, các anh muốn lấy chúng em sẽ đẩy xuống đại lý phía dưới để cung cấp. Hàng sẽ được xe của công ty giao đến tận nơi và giao cả đến từng trường. Bên anh phải thanh toán trước mỗi đơn hàng”, nhân viên này nói. “Anh muốn thanh toán gối đầu (có đơn mới, thanh toán nợ cũ)?”, tôi đề nghị nhưng nhân viên này lắc đầu từ chối. Thấy tôi ngập ngừng, nhân viên này tiếp lời: “Bên em để cho anh được 15 (15%) đối với sách giáo khoa, đấy là giá cao nhất rồi, nơi khác chỉ cho 13 (13%). Còn sách bài tập là 20 (20%), sách bổ trợ, tham khảo là 25 (25%) và sách giáo viên thì chỉ được 10 (10%). Anh lấy số lượng lớn thì bên công ty mới để được như thế. Sau này, nếu bên anh lấy nhiều hơn thì công ty sẽ căn chỉnh thêm. Nhưng chắc chắn, sách giáo khoa chỉ được chiết khấu tối đa là 15%, cao hơn rất nhiều nơi rồi”. Nhân viên L. cho biết thêm, công ty chỉ bán cho các đại lý, thu tiền ngay và các đại lý bên dưới sẽ bán sách qua các phòng giáo dục. Thông thường, nếu bán qua phòng giáo dục sẽ lâu được thanh toán, có đơn hàng mất cả nửa năm, nên công ty không làm. CHIÊU TĂNG CHIẾT KHẤU Chúng tôi tiếp tục liên hệ với đơn vị phát hành 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo (do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn, phát hành). Qua trao đổi với Phòng Kinh doanh của Nhà xuất bản Giáo dục, chúng tôi được giới thiệu gặp một nhân viên phụ trách phát hành của nhà sách đóng tại quận Sách giáo khoa đang được các nhà xuất bản bán cho học sinh các trường học phổ thông hiện nay có 3 loại chính, gồm: Sách giáo khoa được sử dụng chính thức theo danh mục quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sách bổ trợ, được biên soạn sát theo nội dung chương trình sách giáo khoa như sách bài tập, vở tập viết và sách tham khảo, cung cấp thêm các dạng bài tập, các kiến thức nhằm mở rộng kiến thức cho học trò. Giá của từng cuốn sách đều được công bố và in cụ thể sau trang bìa. Nhập cuộc buôn sách, so kè chiết Sau mỗi năm học, các sở, phòng giáo dục, trường phổ thông trên cả nước lại triển khai cho phụ huynh, học sinh đăng ký mua sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo, đồ dùng học tập… cho năm học mới. Phía sau việc mua hộ sách cho học sinh có tỷ lệ “hoa hồng” như thế nào? Phóng viên Tiền Phong vào vai một đơn vị phát hành sách tìm hiểu về vấn đề này. Nhân viên được cho là của Nhà xuất bản Giáo dục trao đổi về “hoa hồng” sách giáo khoa Nhân viên L. trao đổi về tỷ lệ chiết khấu cho bộ sách Cánh Diều Cần minh bạch, công khai 4 XÃ HỘI n Thứ Năm n Ngày 8/8/2024 AI HƯỞNG “HOA HỒNG”

Hà Đông (Hà Nội). Sau khi giới thiệu, tôi ngỏ ý muốn lấy sách số lượng lớn để bán vào trường học khu vực các huyện phía Nam thành phố Hà Nội. Nhân viên này hỏi: “Anh đã làm lâu chưa, muốn lấy thế nào, đã có đơn hàng chưa? Nếu đã bán hàng, đã lấy qua các công ty phát hành sách Hà Tây (Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Tây) hay Hà Nội chưa?”. Tôi giới thiệu mới tham gia bán hàng này, chưa có kinh nghiệm, không lấy qua các công ty phát hành sách ở địa phương. Người này cho biết, khu vực phía Nam Hà Nội là thị trường của các công ty phát hành sách ở địa phương, thị trường sách đã phân chia theo từng huyện, từng tỉnh “Các anh cho xe đến nhà sách nhận thì tốt hơn, chúng em sẽ để giá tốt. Chúng em sẽ xuất bán sách theo từng thùng, các anh tự kiểm kê. Sách giáo khoa được chiết khấu 11 (11%), sách bài tập là 15 (15%). Mua sách giáo khoa thì không nợ được, phải thanh toán luôn. Đây là mức cao nhất rồi nhưng các anh phải lấy số lượng lớn. Nếu lấy số lượng sách bài tập lớn thì mức chiết khấu sẽ được điều chỉnh tăng thêm 0,5% (tức sách bài tập được chiết khấu 15,5%). Bán sách giáo khoa được 1% hoặc 2 % là vấn đề rồi. Bán sách giáo khoa phải lấy doanh số, chứ bán xuống các đại lý chỉ 9 hoặc 10% là cao nhất”, người bán này nói. Người bán hàng chỉ cho chúng tôi cách đưa sách tham khảo, bài tập vào bộ sách giáo khoa để tăng chiết khấu: “Nếu mua sách giáo khoa qua phòng (phòng Giáo dục và Đào tạo) chỉ được 7-8 (%) thôi. Ăn nhau từng phẩy phần trăm như vậy là nhiều rồi. Bên em có nhiều sách tham khảo, anh đưa thêm vào danh mục sách để bán kèm. Sách tham khảo chiết khấu “nhẹ” nhất cũng được 35 (35%)”. Theo nhân viên này, vừa qua, hai bộ sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã công bố giảm giá so với năm trước. Theo đó, giá bìa mới của các cuốn sách giáo khoa tái bản năm nay đã giảm so với các năm trước. Cụ thể, giá bìa bộ Kết nối tri thức với cuộc sống giảm 9,6%, giá bìa bộ Chân trời sáng tạo giảm 11,2%. Việc chiết khấu, trích “hoa hồng” như trên được áp dụng cho mức giá mới này. Ngoài ra, người này thoả thuận, nếu hai bên hợp tác sẽ không ký hợp đồng và không xuất hoá đơn. “Đây không phải vì vấn đề pháp lý mà thị phần sách giáo khoa đã phân định từng vùng rõ từ lâu, không bên nào được tranh của nhau”, nhân viên này nói và cho biết công ty là đơn vị phân phối đưa sách về các công ty phát hành sách ở các tỉnh. LONG VÂN khấu Hầu hết các giáo viên mà chúng tôi gặp, trao đổi đều không biết, không được hưởng hoặc được hưởng rất ít hoa hồng - chiết khấu từ đơn vị bán sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo. Khi biết mức chiết khấu từ 11% - 35%, rất nhiều giáo viên đều hết sức bất ngờ. Một giáo viên trường THPT công lập ở huyện miền núi tỉnh Hòa Bình cho biết, cứ cuối mỗi năm, cô phát phiếu cho học sinh đăng ký mua sách, đồ dùng học tập. Nhiều học sinh khó khăn, bố mẹ đi làm xa chưa gửi tiền về kịp, cô còn phải ứng tiền mua cho các con. Cô làm vì nhiệm vụ, vì học sinh; chuyện chiết khấu, phết phẩy, cô không biết, không được nhận. “Cấp trên họ bảo, chiết khấu tính hết vào vận chuyển. Một bộ sách khoảng 500 nghìn đồng, chi phí vận chuyển từ Hà Nội về Hòa Bình cũng chỉ 10.000 - 15.000 đồng. Nhưng nếu hoa hồng chỉ 11% thôi đã tương đương 55.000 đồng/bộ, quá thừa để vận chuyển. Nếu nhân với một nghìn học sinh thì số tiền thừa đó lớn lắm”, cô giáo này nói. Một nữ giáo viên khác ở Lạng Sơn mà chúng tôi quen biết cũng cho hay, cô không được nhận phần trăm hoa hồng nhưng công việc thì hết sức nặng nề. Khi sách về, cô làm “cửu vạn” bê sách cho học sinh. Đưa sách cho học sinh rồi, cô trở thành người đi đòi nợ học sinh. Ngoài sách giáo khoa, các cô phải “ép” học sinh mua thêm sách tham khảo, sách ôn luyện vì sở giáo dục gợi ý, ra “khẩu lệnh” trong các cuộc họp. Nếu không thực hiện, cô và nhà trường sẽ bị phê bình rát mặt. Sau khi trao đổi như vậy, hôm sau, cô gọi điện báo lại, nhà trường được trích lại 4%, cho cả sách giáo khoa và sách tham khảo - một con số khiêm tốn so với mức chiết khấu 11% - 35% mà phóng viên Tiền Phong nhận được tập tọe nhập vai buôn sách. Nhiều giáo viên ở các vùng nông thôn, miền núi khác mà chúng tôi trao đổi đều phàn nàn, áy náy với học sinh, phụ huynh khi phải làm nhân viên bán sách bất đắc dĩ. Để ứng phó, về sách giáo khoa, có nhà trường ở Hòa Bình lấy quỹ trường mua lại sách của các em học lớp trước với giá 50-70% để bán lại cho các em khóa sau bằng đúng giá đó. Về sách tham khảo, các cô cũng phải tìm cách lách, chỉ để một số ít học sinh mua, tránh để trắng danh sách. Có cô nhạy bén hơn, không mua qua nhà trường, qua phòng, qua sở giáo dục mà lên hiệu sách trên phố huyện để mua, vì chiết khấu cao hơn rồi về bán bán giảm giá cho học trò. “Mua sách qua nhà trường, qua phòng hay sở giáo dục sẽ tập trung, đỡ mất công sức, có thể rẻ hơn vì mua số lượng lớn. Nhưng nếu có hoa hồng để giảm thêm cho các con hay trả công cho chị em giáo viên thì tốt biết mấy”, một cô giáo nói với chúng tôi. Đầu mỗi năm học, chuyện sách giáo khoa, sách tham khảo, đồ dùng học tập và các khoản đóng góp lại đè nặng lên vai phụ huynh học sinh, nhất là đồng bào vùng cao, khó khăn. Phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ vào sáng 5/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tốt cho năm học mới, không tăng giá sách giáo khoa trong lúc này. Đành rằng, dù đặc thù nhưng sách giáo khoa vẫn là một sản phẩm phải lưu thông có hoa hồng theo quy luật thị trường. Thế nhưng nếu khoản hoa hồng đó không thỏa thuận ngầm mà minh bạch, tiết giảm, việc phân phối hiện đại, thuận lợi hơn thì giá sách có thể giảm, giảm gánh nặng cho phụ huynh học sinh. Môi trường giáo dục vì thế cũng sẽ chuẩn mực, đẹp đẽ hơn. SỸ LỰC Sách giáo khoa bộ Kết nối tri thức với cuộc sống Hoa hồng và suy nghĩ của giáo viên 5 n Thứ Năm n Ngày 8/8/2024 XÃ HỘI BÁN SÁCH GIÁO KHOA? Như vậy, thị trường SGK, sách bài tập có khoảng 18,3 triệu khách hàng. Dựa trên các danh sách đăng ký mua sách của phụ huynh cung cấp ở trên, tạm tính bình quân cộng tất cả sách giáo khoa các lớp lại, cả chương trình hiện hành, chương trình mới với giá khoảng 350 nghìn đồng/bộ sách/học sinh, thì số tiền phụ huynh có thể phải bỏ ra trong 1 năm trên 6,4 nghìn tỷ đồng. Và nếu tính mức chiết khấu thấp nhất là 11%, số tiền hoa hồng cũng khoảng hơn 700 tỷ đồng. Trao đổi với phóng viên, TS. Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội cho rằng, việc bán sách giáo khoa theo quy luật phân phối hàng hóa, có tỷ lệ chiết khấu và việc này được phép làm. Đây là cách để vận hành nhanh, tốt hơn. “Tuy nhiên, các nhà xuất bản phải công khai tỷ lệ phần trăm cho các bộ phận về các khâu, như phòng giáo dục quận, huyện là bao nhiêu, đến nhà trường là bao nhiêu và đến giáo viên được bao nhiêu cho công bằng và minh bạch. Đây là quyền lợi mà những người tham gia đều đáng được hưởng, chứ không thể để như hiện nay. Thoả thuận ngầm hoặc tập trung vào một ai đó, như vậy là không công bằng”, TS Lâm đề nghị. ĐỨC ANH Báo cáo tài chính của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho thấy, năm 2023, đơn vị này xuất bản hơn 300 triệu sách, chiếm khoảng 60% tổng lượng sách trên toàn quốc. Nhờ đó, nhà xuất bản này ghi nhận doanh thu thuần tăng 14% lên hơn 2.716 tỷ đồng. Đây là mức cao kỷ lục của công ty từ khi công bố thông tin vào năm 2015. Trừ đi giá vốn bán hàng, công ty lãi gộp hơn 775 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí bán hàng năm 2023 tăng 51%, lên gần 215 tỷ đồng. Sốt xuất huyết lan rộng ở Tây Nguyên Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, năm 2024, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh tăng đột biến. Hiện 12/12 huyện, thành phố đều ghi nhận có ca bệnh. Tính đến ngày 6/8, toàn tỉnh ghi nhận trên 4.350 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó tại thành phố Bảo Lộc có 2 ca tử vong. Trước đó, tỉnh Lâm Đồng tích cực triển khai các hoạt động can thiệp và Viện Pasteur TPHCM đã tổ chức 6 đoàn giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho địa phương. Tuy nhiên, số ca mắc vẫn đang gia tăng. Vì vậy, Viện Pasteur TPHCM đề nghị Sở Y tế Lâm Đồng tham mưu UBND tỉnh này ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn kèm giao trách nhiệm cụ thể cho lãnh đạo UBND các huyện, thành phố trong tỉnh và tổ chức kiểm tra, giám sát thường xuyên. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2024 đến nay, tỉnh này ghi nhận gần 1.000 ca mắc sốt xuất huyết Dengue ở 15 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, thành phố Buôn Ma Thuột và huyện Cư M’gar là 2 địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết nhiều nhất với 400 trường hợp. Tuy vậy, địa phương chưa ghi nhận trường hợp nào chuyển biến nặng dẫn đến tử vong. Trước những diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết Dengue, ngành y tế Đắk Lắk đã thống kê số ca mắc, giám sát véc-tơ truyền bệnh tại khu vực bệnh nhân thường trú; Đồng thời, quản lý ca bệnh, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng; Tăng cường tập huấn, chẩn đoán, điều trị; Giám sát phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ca bệnh, ổ dịch;. Khuyến cáo người dân chủ động vệ sinh nơi ở… NGUYỄN THẢO - THÁI LÂM HẬU GIANG: Sau phúc khảo, thêm 2 thí sinh đậu tốt nghiệp THPT Ngày 7/8, Sở GD&ĐT Hậu Giang cho biết, toàn tỉnh có tổng số 96 thí sinh đăng ký phúc khảo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, với 157 bài thi được đề nghị phúc khảo (trong đó có 57 bài tự luận môn Văn). Sau phúc khảo, có 41 bài thi môn Văn được thay đổi tăng thêm bình quân 0,25 điểm/ bài; các bài thi trắc nghiệm không thay đổi điểm. Sau kết quả chấm phúc khảo, Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2024 của tỉnh thống nhất công nhận thêm 2 thí sinh tốt nghiệp. Theo đó, sau phúc khảo toàn tỉnh có 6.946/6.979 thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT. CẢNH KỲ

6 n Thứ Năm n Ngày 8/8/2024 THANH NIÊN CẦN THƠ SỐNG ĐẸP, SỐNG CÓ ÍCH Anh Trần Việt Tuấn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Cần Thơ cho biết, giai đoạn 2019-2024, phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi được triển khai đạt nhiều kết quả nổi bật. Các cấp bộ Hội đã tổ chức nhiều hoạt động tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hội viên, thanh niên về “Sống đẹp - sống có ích”; tích cực rèn luyện và phấn đấu xây dựng hình ảnh người thanh niên Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch”. Thanh niên phấn đấu là công dân trẻ có bản lĩnh vững vàng, tự tin hội nhập quốc tế, sẵn sàng tình nguyện vì cộng đồng, cống hiến vì Tổ quốc, quê hương. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên luôn được các cấp bộ Hội coi trọng, tổ chức thường xuyên. Điển hình như tổ chức diễn đàn Thanh niên với pháp luật; Pháp luật và cuộc sống thanh niên; Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông... Từ các hoạt động đó góp phần nâng cao ý thức của hội viên, thanh niên và nhân dân trong chấp hành pháp luật. Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động phong phú để cụ thể hóa các chương trình, đề án của Đoàn, Hội về hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Hội đã hỗ trợ bảo trợ 42 ý tưởng khởi nghiệp, mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp và 20 dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của đoàn viên, hội viên, thanh niên. Theo anh Trần Việt Tuấn, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng tiếp tục được các cấp bộ Hội quan tâm và tổ chức hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia. Điển hình như chương trình: Tình nguyện mùa đông, Tháng 3 biên giới, Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, Tiếp sức người bệnh... PHÁT HUY VAI TRÒ CLB, ĐỘI, NHÓM Cũng theo anh Trần Việt Tuấn, một trong những điểm nhấn nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua của Hội LHTN Việt Nam Thành phố là phối hợp Quỹ Hy vọng triển khai dự án cầu Hy vọng Nâng bước em đến trường. Kết quả, đã khởi công xây dựng và khánh thành 90 cầu Hy vọng tại huyện Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, quận Thốt Nốt, Ô Môn, tổng kinh phí huy động hơn 55 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội phối hợp với Quỹ Hy vọng, Quỹ Chung tay vì cộng đồng triển khai dự án Thay áo mới trường em, và Em nuôi chung tay vì cộng đồng. Nhằm tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật trên địa bàn Thành phố, cộng đồng LGBT, thể thao... Hội LHTN Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức thành lập và ra Nhiệm kỳ 2019 - 2024, nhiều hoạt động, phong trào của Hội LHTN Việt Nam TP Cần Thơ được triển khai hiệu quả, thu hút thanh niên, có nhiều dấu ấn, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, được người dân đánh giá cao. Hội LHTN Việt Nam TP Cần Thơ khánh thành tuyến đường xanh - sạch - đẹp tại huyện Thới Lai (Cần Thơ) ẢNH: HÒA HỘI Đó là chỉ đạo của anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam tại Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP Đà Nẵng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, diễn ra ngày 7/8. Dự Đại hội còn có ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng 300 đại biểu đại diện cho gần 213 nghìn hội viên toàn thành phố. SẴN SÀNG ĐẢM NHẬN VIỆC MỚI, VIỆC KHÓ Phát biểu chỉ đạo Đại hội, anh Nguyễn Ngọc Lương đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội LHTN Việt Nam TP Đà Nẵng với nhiều mô hình, chương trình thiết thực, lan tỏa mạnh mẽ; hoàn thành 10/10 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ tới, với bối cảnh hội nhập quốc tế, phát triển nền kinh tế tri thức và quá trình chuyển đổi số, anh Lương lưu ý đây sẽ là cơ hội cho người trẻ nhưng cũng đặt ra nhiều yêu cầu, đòi hỏi mới. Để thanh niên Đà Nẵng hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của thành phố, anh Lương gợi mở nhiều nội dung, vấn đề, trong đó tiếp tục lan tỏa phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi với các giải pháp đột phá, đặc thù phù hợp với thực tế. “Cần tạo môi trường để thanh niên “tự giáo dục”, rèn luyện, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, tập trung vào thế mạnh định hướng của thành phố; để các bạn trẻ tận dụng chính những lợi thế về văn hóa của địa phương làm nền tảng phát triển kinh tế du lịch, đưa văn hóa thành đòn bẩy thúc đẩy kinh tế phát triển, quảng bá hình ảnh thành phố đáng sống”, anh Lương nói. Anh Nguyễn Ngọc Lương cũng lưu ý các cấp Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và cần có giải pháp nâng cao năng lực số và tận dụng tối đa chuyển đổi số trong thiết kế, tổ chức các hoạt động cho thanh niên. Trên cơ sở mục tiêu, tầm nhìn của Đà Nẵng, anh Lương nhấn mạnh nhiệm vụ thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, khuyến khích và bảo vệ thanh niên dám nghĩ dám làm, dám chấp nhận, dám khởi nghiệp, dám đổi mới sáng tạo là việc làm cần được các cấp bộ Hội LHTN TP Đà Nẵng quan tâm, triển khai thực hiện một cách mạnh mẽ, đồng bộ từ cơ sở. “Trên con đường đồng hành cùng các bạn trẻ khởi nghiệp, tổ chức Hội cần xác lập vai trò hỗ trợ một cách cụ thể. Vấn đề quan trọng không chỉ là vốn, mà trước hết là tâm thế khởi nghiệp, ý tưởng khởi nghiệp và kinh nghiệm, sự chỉ dẫn của những chuyên gia, nhà đầu tư thiên thần”, anh Lương nói. Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam đề nghị Hội LHTN TP Đà Nẵng “cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội các cấp có chất lượng, trưởng thành từ phong trào thanh niên, giỏi kỹ năng, thạo nghiệp vụ, gắn bó với thanh niên, sâu sát cơ sở, làm việc chủ động, sáng tạo, tư duy đổi mới, quyết liệt; sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó; thể hiện rõ vai trò thủ lĩnh thanh niên; chủ động làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận”. TINH THẦN THANH NIÊN TRÊN MỌI LĨNH VỰC Với khẩu hiệu “Thanh niên Đà Nẵng Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đặt ra 10 chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Đối với hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, Hội LHTN TP Đà Nẵng phấn đấu hỗ trợ 80 dự án kết nối với các doanh nghiệp, ĐẠI HỘI HỘI LHTN VIỆT NAM TP ĐÀ NẴNG LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2024 - 2029: Khuyến khích và bảo vệ thanh niên dám “Khuyến khích và bảo vệ thanh niên dám nghĩ dám làm, dám chấp nhận, dám khởi nghiệp, dám đổi mới sáng tạo là việc làm cần được các cấp bộ Hội LHTN TP Đà Nẵng quan tâm, triển khai thực hiện một cách mạnh mẽ, đồng bộ từ cơ sở...”. Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam (thứ 2 từ phải sang) cùng các đại biểu tham quan các mô hình sáng tạo của thanh niên Đà Nẵng ẢNH: GIANG THANH ĐẠI HỘI HỘI LHTN VIỆT NAM TP CẦN THƠ, NHIỆM KỲ 2019 - 2024: Nhiều mô hình, hoạt động mới thu hút thanh niên GIỚI TRẺ “Trên con đường đồng hành cùng các bạn trẻ khởi nghiệp, tổ chức Hội cần xác lập vai trò hỗ trợ một cách cụ thể. Vấn đề quan trọng không chỉ là vốn, mà trước hết là tâm thế khởi nghiệp, ý tưởng khởi nghiệp và kinh nghiệm, sự chỉ dẫn của những chuyên gia, nhà đầu tư thiên thần”. Anh NGUYỄN NGỌC LƯƠNG, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==