Tiền Phong số 220

THỨ TƯ 7/8/2024 SÕ 220 0977.456.112 TRANG 12 TRANG 2 TRANG 5 TRANG 6 TRANG 4 TRANG 16 Khơi thông nguồn lực CHUYỆN HÔM NAY Dấu mốc đến năm 2030 Việt Nam trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa năng động của khu vực Đông Nam Á, đóng góp 7% GDP cả nước chính là kỳ vọng không của riêng ngành văn hóa. Bởi sau 8 năm thực hiện chiến lược, công nghiệp văn hóa Việt Nam mới đóng góp khoảng 4% GDP. XEM TIƒP TRANG 9 n TOAN TOAN Hội An hướng đến thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch Biến di sản thành nguồn lực, lợi thế phát triển: Nhìn từ Cố đô Huế TRANG 8 + 9 Vì sao Israel mạo hiểm với “cú đấm kép”? THÚC ĐẨY NGÀNH CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA: từ các di sản ĐẠI HỘI HỘI LHTN VIỆT NAM TP ĐÀ NẴNG LẦN THỨ VIII: Xây dựng mẫu thanh niên toàn diện, có lý tưởng Sẽ đÕi mặt với những thiệt thòi BLV NAM GIANG: GIẢI VÔ ĐỊCH GOLF QUỐC GIA CÓ SỰ PHÁT TRIỂN ĐỘT PHÁ THỦY ĐIỆN Ở LÀO CAI, YÊN BÁI XẢ LŨ: Ngập úng bủa vây hạ nguồn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thường kỳ lãnh đạo chủ chÕt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp lãnh đạo chủ chÕt ẢNH: TTXVN Sáng 6/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, lãnh đạo chủ chÕt đã họp để đánh giá kết quả công tác tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2024, dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. TRANG 2 CHẤT VẤN CÁC BỘ TRƯỞNG, TRƯỞNG NGÀNH TRONG 1,5 NGÀY Một góc phÕ cổ Hội An ẢNH: PV MỎ VÀNG MỸ CHƯA CÔNG NHẬN VIỆT NAM LÀ NỀN KINH Tƒ THỊ TRƯỜNG:

2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 7/8/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN - Chưa chính thức bước vào năm học mới thế mà hội đồng làng nhận cả mấy cân đơn, khiếu nại, kiến nghị, đề xuất… - Của ai? - Còn ai vào đây nữa, của phụ huynh học sinh làng mình. - Nội dung của các đề xuất, kiến nghị, tố cáo…xoay quanh chuyện gì? - Vẫn như năm ngoái… - Là câu chuyện các khoản phụ thu hử? Mọi người nghĩ việc đó đã được chấn chỉnh và cải thiện nhiều rồi mà? - Phụ huynh tinh lắm, họ thấy có nhiều biểu hiện rục rịch nạn lạm thu. Rút kinh nghiệm năm trước, năm nay các trường chuẩn bị phương án thu sớm hơn, tinh vi và nhiều lớp ngụy trang hơn. Phương châm của các phụ huynh là phòng hơn chống, nghĩa là cảnh báo từ sớm, từ xa chứ còn để đến lúc gây hậu quả rồi buộc phải xử lí là cạn tàu ráo máng lắm! - Nghĩ thế là rất nhân văn, nhân bản. - Truyền thống làng ta vốn vậy mà! - Mõ này! Mõ có thể tiết lộ một khoản phụ thu được cho là vô lí nhưng rất có thể được áp dụng trong năm học này không? - Có ngay. Trong các kiến nghị, đa số phụ huynh không đồng tình với khoản phụ thu xăng xe cho giáo viên 200 ngàn đồng một năm như năm ngoái… - Nói thật với Mõ nhé, khoản kiến nghị này xem ra có gì đó sai sai? - Sai là thế nào? - Này nhé! Lương của giáo viên đâu có dư dật gì nhiều, nếu cứ mỗi ngày hai chuyến đi về, đường xa mấy chục cây, thì lương làm sao đủ đổ xăng xe. Không có xăng xe, giáo viên không đến được trường, giáo viên không lên lớp thì học sinh học cái gì? Mõ tính kĩ đi, hệ luỵ sẽ ra sao?... - Híc! Rất có lí! Để Mõ trình báo lại với hội đồng làng chấp nhận khoản này là khoản thu chính chứ không coi là phụ thu nhỉ? MÕ LÀNG Khoản thu chính TIN Tổng kết 20 năm mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ Chiều 6/8, chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ (Ban Chỉ đạo), Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đánh giá khách quan, đầy đủ, toàn diện kết quả đạt được, hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Qua đó đề xuất các định hướng, giải pháp kiện toàn cơ cấu tổ chức của Chính phủ tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, đầu mối bên trong, tăng cường phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực. Ngoài ra, Thủ tướng lưu ý rà soát các vấn đề giao thoa về quản lý nhà nước và phân định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong các lĩnh vực; nghiên cứu các quy định của Đảng để đề xuất định hướng kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ và Chính phủ khóa XVI cũng như giai đoạn tiếp theo. Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao xây dựng Báo cáo tổng hợp kinh nghiệm quốc tế về tổ chức bộ máy của Chính phủ. Bộ Nội vụ xây dựng Đề án tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ. VĂN KIÊN Sáng 6/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, lãnh đạo chủ chốt đã họp để đánh giá kết quả công tác tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2024, dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đây là Phiên họp Lãnh đạo chủ chốt đầu tiên sau khi đồng chí Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư nhằm duy trì nền nếp làm việc của lãnh đạo chủ chốt. Dự họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường. Thay mặt bộ phận giúp việc lãnh đạo chủ chốt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc đã báo cáo tóm tắt những việc đã hoàn thành trong tháng 7, những việc trọng tâm cần giải quyết trong tháng 8/2024 và thời gian tới. Hội nghị thống nhất đánh giá, trong tháng 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tập trung giải quyết nhiều việc lớn, quan trọng về xây dựng, tổ chức Đảng; về phát triển kinh tế - xã hội; về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; về các chính sách xã hội, nhất là các biện pháp giúp đỡ nhân dân ở những khu vực bị thiên tai, động đất... Về cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội đề ra trong tháng 7 đều cơ bản hoàn thành. Đặc biệt, sau khi đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Lễ Quốc tang trọng thể, chu đáo, tình nghĩa để nhân dân và bạn bè quốc tế bày tỏ sự kính trọng và lòng tiếc thương vô hạn đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Ngay sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị để bầu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII nhằm đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đất nước được liên tục, đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện, hiệu lực, hiệu quả. Sau khi lãnh đạo chủ chốt và đồng chí Thường trực Ban Bí thư thảo luận, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết luận một số nhiệm vụ mà toàn Đảng và hệ thống chính trị cần phải tập trung, giải quyết trong thời gian tới, như sau: Tập trung rà soát những công việc còn lại từ nay đến hết năm 2024 và đề ra các giải pháp, biện pháp để hoàn thành nhanh chóng, hiệu quả; tiếp tục công tác chuẩn bị nhằm bảo đảm tốt nhất đối với Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các Tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng cần tiến hành các nội dung công việc theo đúng lộ trình; sớm triển khai các nội dung Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam qua 40 năm đổi mới để làm cơ sở đề xuất xây dựng các báo cáo trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng; các cơ quan Trung ương và địa phương sớm kiện toàn các chức danh lãnh đạo để chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; tăng cường, quan tâm hơn nữa tới hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở... để bộ máy này hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tránh gây phiền hà, khó khăn cho nhân dân... Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cần tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để tạo cơ chế thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân có điều kiện phát triển, hoạt động đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy sản xuất hiệu quả, tạo không khí phấn khởi đối với nhân dân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. Hội nghị cũng bàn, cho ý kiến và phương hướng giải quyết nhiều vấn đề hệ trọng khác của đất nước trong thời gian tới. Theo TTXVN Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thường kỳ lãnh đạo chủ chốt Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp lãnh đạo chủ chốt Chiều 6/8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành xem xét, kết hợp với chất vấn việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về cách thức chất vấn, các đại biểu Quốc hội tập trung hỏi ngắn gọn trong một phút và một vấn đề, đúng nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề ra. Các bộ trưởng, trưởng ngành trả lời thẳng vào vấn đề đặt ra một cách “gọn, rõ”. Cũng tại cuộc họp, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, nội dung chất vấn dự kiến tập trung vào 2 nhóm lĩnh vực. Nhóm thứ nhất gồm: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; công thương; tài nguyên và môi trường; văn hóa - thể thao và du lịch. Nhóm lĩnh vực thứ hai, gồm: Tư pháp; nội vụ; an ninh, trật tự, an toàn xã hội; thanh tra; tòa án; kiểm sát. Về cách thức chất vấn, chủ tọa sẽ mời từ 3 - 5 đại biểu đặt câu hỏi, đại biểu Quốc hội nêu chất vấn không quá một phút, người được chất vấn trả lời không quá 3 phút/câu hỏi, tranh luận không quá 2 phút cho mỗi lượt chất vấn. Dự kiến, phiên chất vấn sẽ diễn ra trong 1,5 ngày, từ 21 - 22/8. THÀNH NAM Chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành trong 1,5 ngày

PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, ĐH Bách khoa Hà Nội cho hay năm nay, nhóm lọc ảo khu vực phía Bắc vẫn do ĐH Bách khoa Hà Nội chủ trì. Số trường tham gia là 60 trường. Dữ liệu nguyện vọng của thí sinh được Bộ GD&ĐT chuyển về cho 2 nhóm lọc ảo miền Nam, miền Bắc để làm sạch. Do đó, tổng số lần lọc ảo ở nhóm miền Bắc là 20 lần. Từ ngày 13/8, các nhóm lọc ảo Nam - Bắc sẽ chạy song song với quá trình lọc ảo của Bộ GD&ĐT. Theo ông Hải dự kiến, khoảng 15h-16h ngày 17/8, quá trình lọc ảo tại nhóm trường miền Bắc kết thúc. ĐH Bách khoa Hà Nội chuyển dữ liệu cho các trường trong nhóm. ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn vào chiều tối ngày 17/8. Ông Hải thông tin, năm nay, số lượng nguyện vọng đăng kí xét tuyển vào ĐH Bách khoa Hà Nội là 90 nghìn nguyện vọng. Nhưng ở một số ngành nóng có tăng theo xu hướng chung, giống như ở phương thức xét tuyển tài năng gồm 5 ngành: IT1 (Khoa học máy tính), IT2 (Kĩ thuật máy tính), EE2 (Kĩ thuật điều khiển và Tự động hóa), ET1 (Kĩ thuật Điện tử Viễn thông) và MS2 (Kĩ thuật vi điện tử và công nghệ nano). Ở phương thức xét tuyển tài năng, đây là những ngành có tỉ lệ thí sinh lựa chọn ở mức 300-500%. Tuy nhiên, về điểm chuẩn, ông Hải dự báo những ngành nóng này có tăng nhưng không đột biến vì tỉ lệ giữa các phương thức đã công khai để thí sinh biết lựa chọn đăng kí. Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH Ngoại thương cũng dự kiến công bố điểm chuẩn ngay sau khi Bộ GD&ĐT trả kết quả lọc ảo cuối cùng. NHỮNG NGÀNH ĐƯỢC ĐĂNG KÍ NHIỀU NHẤT Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho hay theo số liệu đăng kí tuyển sinh đã công bố, năm nay, tỉ lệ thí sinh đăng kí nguyện vọng xét tuyển ĐH tăng so với năm 2023 (từ 64% lên trên 68%). Lĩnh vực Khoa học tự nhiên tăng 61%, An ninh, quốc phòng tăng 46,5%, những ngành liên quan đến vi mạch, bán dẫn tăng 30%... Đặc biệt, nhóm ngành sư phạm có số lượng nguyện vọng tăng mạnh nhất, 85% (khoảng 200.000 nguyện vọng) và trở thành một trong 4 khối ngành tập trung nhiều nguyện vọng xét tuyển nhất năm nay (cùng với kinh doanh và quản lí, kĩ thuật và công nghệ, máy tính). Do đó, dự báo điểm chuẩn ngành này sẽ tăng. “Sự lựa chọn của người học có thay đổi do được tư vấn kĩ về đặc điểm, cơ hội nghề nghiệp và ngành học. Thông tin thị trường lao động cũng sát, nên xu hướng lựa chọn ngành học, chương trình học thể hiện nguyện vọng và tâm lí của các em cho thấy sự tích cực”, ông Sơn đánh giá. Một số lĩnh vực giảm như kinh doanh quản lí giảm 3%, giảm 24.000 nguyện vọng; lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin giảm do chững lại ở một số ngành liên quan, mức giảm gần 5%, tương đương 15.000 nguyện vọng; dịch vụ vận tải giảm 20%, tương đương 77.000 nguyện vọng. Với các ngành thuộc lĩnh vực STEM (Khoa học, Kĩ thuật, Công nghệ và Toán), tỉ lệ đăng kí nguyện vọng chiếm 30%, vẫn giữ mức độ tốt về nhu cầu học. Trong những năm qua, đây vẫn là những ngành luôn duy trì tăng trưởng khá. Năm nay tổng số nguyện vọng tăng 11%. Ngành liên quan đến vi mạch bán dẫn đã có mức tăng trưởng đáng kể, theo ông Sơn đánh giá điều đó cho thấy, thí sinh rất nhạy bén và nắm bắt được xu hướng phát triển. Đây là những tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, để có những số liệu chính xác hơn, còn phụ thuộc vào kết quả xét tuyển đào tạo, khi mà thí sinh xác nhận nhập học và đi học. NGHIÊM HUÊ Ghi nhận của phóng viên tại Trường ĐH Công nghệ TPHCM, vừa kết thúc đăng ký nguyện vọng xét tuyển, đến giai đoạn thanh toán lệ phí, có nhiều thí sinh và phụ huynh đã liên hệ để được hướng dẫn cách thức cho chuẩn xác. Nhiều thí sinh, phụ huynh trực tiếp đến trường nhưng cũng có không ít người liên hệ qua các kênh trực tuyến. “Trên fanpage, zalo của trường, đội hình trực hotline được tăng cường nhân sự để nhanh chóng hỗ trợ các thí sinh. Tuy nhiên, có những thời điểm quá đông nên hệ thống bị nghẽn. Nhiều trường hợp đến trực tiếp để được hướng dẫn”, Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương - Giám đốc Marketing và phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TPHCM thông tin. Theo ông Phương, các thắc mắc của thí sinh phụ huynh chủ yếu liên quan đến chỗ ở, ký túc xá, hồ sơ nhập học, thời gian đi học chính thức... Có nhiều trường hợp chốt thuê chỗ trọ sớm để tránh tình trạng khan hiếm và có giá thuê phù hợp với điều kiện kinh tế. “Năm nay có khoảng 30.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường. Mỗi thí sinh có từ 1 đến 5 nguyện vọng nên tổng số nguyện vọng đăng ký vào trường khoảng 45.000 - 50.000. Con số này tương đương năm trước. Để hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc của thí sinh, phụ huynh, bên cạnh đội ngũ nhân viên làm công tác chuyên môn, nhà trường tăng thêm nhân sự trực fanpage, zalo, trực tiếp tại văn phòng mỗi đội 15 bạn nhưng nhiều lúc cũng quá tải”, ông Phương nói. Tương tự, thạc sĩ Ngô Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cho biết, dù thời điểm này không quá căng thẳng như những ngày thí sinh đăng ký nguyện vọng song vẫn có khá nhiều thí sinh, phụ huynh đến trực tiếp trường hoặc qua các kênh trực tuyến hỏi về điểm chuẩn, thủ tục nhập học và đặc biệt là thông tin để được nhận học bổng năm đầu và duy trì học bổng các năm tiếp theo. “Những phụ huynh, thí sinh gọi điện đến trường chứng tỏ đã nắm chắc cơ hội vào trường nên muốn rút ngắn thời gian trong quá trình nhập học cũng như chuẩn bị về tài chính, chỗ ở trong thời gian tới”, ông Dũng nhận xét. Bà Dương Thị Trọng Em - phụ huynh của thí sinh Trần Tân Phát cho hay, con bà đã trúng tuyển sớm vào Trường ĐH Công nghệ và đã đăng ký nguyện vọng 1 vào trường nên chắc chắn sẽ trúng tuyển. Tuy nhiên, sau khi đăng ký nguyện vọng thành công thì còn bước thanh toán lệ phí nguyện vọng. Để tránh sai sót, hai mẹ con bà Em đến trường để nhờ hỗ trợ. “Sau khi được các nhân viên của trường tư vấn hỗ trợ thanh toán lệ phí nguyện vọng, mẹ con tôi hỏi thêm thông tin về ngành học, hồ sơ nhập học, quy trình thực hiện,... để chuẩn bị sẵn sàng khi nhà trường yêu cầu nộp hồ sơ nhập học”, bà Em chia sẻ. NGUYỄN DŨNG Hôm qua, kết thúc thời gian nộp lệ phí xét tuyển đại học (ĐH) đợt 1 năm 2024. Thí sinh đợi đến ngày 17/8, khi kết thúc lọc ảo, các trường công bố điểm chuẩn rồi thực hiện việc xác nhận nhập học. Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2024 ẢNH: NGHIÊM HUÊ Thí sinh, phụ huynh đến Trường ĐH Công nghệ TPHCM để được tư vấn về các thủ tục nhập học dù chưa có kết quả trúng tuyển chính thức TUYỂN SINH ĐH NĂM 2024: Nguyện vọng nhóm ngành Sư phạm tăng đột biến Chưa trúng tuyển đại học, thí sinh đã săn học bổng, chốt ký túc xá... Còn hơn 10 ngày nữa, kết quả trúng tuyển chính thức mới được các trường công bố, sau đó thí sinh sẽ xác nhận nhập học nhưng trong những ngày qua, nhiều phụ huynh, thí sinh đã liên hệ các trường để tìm hiểu thông tin về nhập học, học bổng, nhà trọ, ký túc xá… khiến các kênh tư vấn quá tải. Năm 2024, các trường ĐH của Việt Nam vẫn có khoảng 400 ngành đào tạo, chia thành 24 lĩnh vực. Theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, có những lĩnh vực rất nhiều ngành và nhu cầu thực tế lớn nên nếu so sánh con số tuyệt đối hay cơ cấu giữa các lĩnh vực thì đôi khi có những đánh giá chưa hoàn toàn đúng. Xây dựng bộ nguyên tắc về trí tuệ nhân tạo Trường Đại học (ĐH) Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa tổ chức tọa đàm về Trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm trong lĩnh vực Giáo dục, Y tế, Nông nghiệp. Từ đó nhận diện các thách thức về khía cạnh xã hội, đạo đức về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực để tiến tới thảo luận và xây dựng bộ nguyên tắc về trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm trong tương lai. Theo PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, trí tuệ nhân tạo (AI) đã, đang và sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa ý tưởng học tập cá nhân hóa. Việc sử dụng AI có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho quá trình chuyển đổi giáo dục ở tất cả các bên liên quan, từ cá nhân học sinh đến các cấp quản lí cao hơn như Bộ GD&ĐT. PGS Quế Anh nhận định bên cạnh những giá trị cốt lõi về công nghệ, việc triển khai ứng dụng AI trong lĩnh vực giáo dục có thể đi kèm với rủi ro tiềm ẩn. Vì vậy, cần đặc biệt quan tâm tới các khía cạnh đạo đức và xã hội của AI như: quyền riêng tư, bảo vệ và sử dụng dữ liệu người học; ngăn chặn phân biệt đối xử dựa trên giới tính, chủng tộc, đặc điểm kinh tế - xã hội và sự khác biệt về trình độ năng lực; ngăn chặn sự lây lan của các định kiến xã hội và văn hóa; đảm bảo rằng tất cả người học - bất kể họ sống ở đâu - đều có quyền truy cập vào cơ hội tiếp cận bình đẳng tất cả các lợi ích mới nổi. Trên cơ sở nhận diện các rủi ro đó, bà Quế Anh cho rằng cần có sự bàn thảo, hướng tới mục tiêu ưu tiên phát triển công nghệ AI hướng tới bảo vệ quyền và lợi ích của con người nói chung cũng như từng cá nhân riêng lẻ. Trong đó, tập trung vào các nguyên tắc cốt lõi như: cách tiếp cận hướng tới con người và nhân văn; tôn trọng quyền tự chủ và ý chí tự do của con người; tuân thủ pháp luật; không phân biệt đối xử; đánh giá rủi ro và tác động nhân đạo. NGHIÊM HUÊ THỜI SỰ 3 n Thứ Tư n Ngày 7/8/2024

4 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 7/8/2024 NHÀ CỬA, HOA MÀU CHÌM TRONG BIỂN NƯỚC Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, ngày 5/8, các nhà máy thủy điện Bắc Hà, Bảo Nhai 1, Nậm Lúc đồng loạt xả lũ khiến mực nước phía hạ lưu sông Chảy qua địa bàn huyện Bắc Hà, Bảo Yên dâng cao. Các xã Bảo Nhai (huyện Bắc Hà) và Điện Quan (huyện Bảo Yên) là nơi bị ngập úng nặng nề. Cụ thể, 37 nhà dân tại huyện Bảo Yên và huyện Bắc Hà nằm sát bờ sông bị ảnh hưởng. Trong đó, thiệt hại nặng nhất là khu dân cư thôn Trang, xã Điện Quan với 20 hộ dân ngập sâu trong nước hơn 1m. Nằm ở phía hạ lưu sông Chảy, đến 14h ngày 5/8, thủy điện Thác Bà (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) cũng mở 2 cửa xả thoát lũ, gây ngập úng nặng 5 xã của huyện Yên Bình và một số thôn của xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ông Phạm Thế Nguyên (ở thôn Tiên Phong, xã Hán Đà, huyện Yên Bình) cho biết, đây là đợt xả lũ lớn nhất từ năm 1996 đến nay. Mực nước lên cao khiến ngôi nhà của gia đình ông Nguyên bị ngập tầng âm với mực nước khoảng 50cm. Việc ngập úng khiến rất nhiều đồ đạc, trang thiết bị điện hư hỏng, ước tính thiệt hại trên 1,2 tỷ đồng. Ngoài gia đình ông Nguyên, 49 hộ gia đình khác cùng 30 xưởng gỗ, 47 ha lúa, hoa màu cũng bị ngập úng. Số gia cầm bị chết khoảng 400 con, bên cạnh 5 ao cá bị ngập. Nhiều vị trí dọc theo sông Chảy sạt lở. Trong khi đó, tại xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, nước dâng cao do thủy điện Thác Bà xả lũ cũng khiến 5 thôn bao gồm Cây Quân, Cây Quýt, 14, 15, Tâm Bằng cùng nhiều hecta hoa màu bị ảnh hưởng. Ông Nguyễn Xuân Tịnh (ở thôn Cây Quân, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn) cho biết, thủy điện thông báo lượng nước xả không theo giờ, chỉ từ khoảng 16h đến 18h. Ngày 5/8, lưu lượng xả đột nhiên tăng lớn khiến người dân không kịp trở tay, nhiều tài sản hoa màu, gia cầm của bà con bị ngập, ướt, hư hỏng. MỰC NƯỚC ĐẦU NGUỒN DÂNG CAO Ngay khi nhận được tin báo về việc ngập lụt, các địa phương tại Yên Bái và Lào Cai tổ chức phương án ứng cứu; hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Trao đổi với PV báo Tiền Phong, ông Trần Trọng Thông, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết, các thủy điện khi xả lũ dù có thông báo nhưng do mực nước đầu nguồn dâng cao, lượng nước xả qua các cửa lưu lượng lớn nên gây ngập úng nhiều hộ dân sinh sống hai bên bờ sông. Nói về nguyên nhân ngập úng cục bộ trên, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai cho hay, lũ từ Hà Giang và các sông, suối đổ về lớn, nhà máy thủy điện xả lũ đảm bảo theo đúng quy định và đều thông báo đến cơ quan chức năng. Tuy nhiên, do lượng nước dâng quá nhanh vẫn gây ngập úng cục bộ. Sau vụ việc trên, Sở Công Thương tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương chủ động cảnh báo ứng phó đối với việc xả lũ từ các thủy điện, đồng thời rà soát lại các vị trí có nguy cơ ngập úng, di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn. Trong khi đó, tại buổi làm việc với nhà máy thủy điện Thác Bà (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái), lãnh đạo vận hành thủy điện này phân trần, do thủy điện nằm cuối hạ lưu, lượng nước thượng nguồn dồn về quá lớn, nếu không kịp thời xả sẽ gây hậu quả khôn lường. Vị đại diện này cho biết thêm, trong quá trình xả lũ, đơn vị luôn theo dõi sát sao lưu lượng nước trong phạm vi cho phép. Tuy nhiên, do lượng nước xả thời gian dài khiến dòng chảy không kịp tiêu thoát, gây ngập úng một số diện tích vùng hạ lưu. Liên quan đến vấn đề này, ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái cho biết, sau khi rà soát những ảnh hưởng do thủy điện Thác Bà xả lũ gây ra, đơn vị yêu cầu phía nhà máy cần kịp thời cung cấp thông tin về thời gian, lưu lượng xả lũ, việc di chuyển người và tài sản trước khi điều tiết xả lũ bảo đảm giảm thiểu thiệt hại tối đa cho nhân dân. Các đơn vị của huyện Yên Bình cũng thực hiện nghiêm túc trực 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra. HÂN NGUYỄN - VĂN ĐỨC Trong các ngày 5 và 6/8, nhiều nhà máy thủy điện trên địa bàn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai và huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đồng loạt xả lũ, không thông báo kịp thời khiến mực nước hạ lưu dâng cao, gây ngập nhà cửa, hư hại tài sản, hoa màu của người dân. Ngày 6/8, ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chủ trì cuộc họp khẩn về tình hình sạt lở tuyến đê biển Đông, đoạn giáp ranh hai tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng, thuộc địa bàn xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Theo thống kê ban đầu, có 2 đoạn sạt lở, kéo dài trên 100m, có đoạn sạt lở ăn vào chân đê. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, rà soát lại toàn bộ tuyến đê từ giáp tỉnh Sóc Trăng đến Gành Hào (huyện Đông Hải). Các huyện khác như: Hồng Dân, Phước Long, Vĩnh Lợi, TP Bạc Liêu… cũng rà soát các điểm nguy cơ xảy ra sạt lở để khi xảy ra sạt lở bố trí vốn làm nhanh, không để ảnh hưởng đời sống của nhân dân. Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu cũng thống nhất ban bố tình huống khẩn cấp đoạn sạt lở đê biển Đông trên và yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện các thủ tục về pháp lý để quyết định công bố; lên phương án xây dựng công trình khẩn cấp, chọn nhà thầu đủ năng lực để thi công… TÂN LỘC Ngày 6/8, TPHCM tổng kết đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2022, đồng thời triển khai tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương năm 2024. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Huénh Thị Xuân Mai, thông qua thi tuyển các chức danh cán bộ của huyện đã tạo bước đột phá trong công tác cán bộ, hình thành môi trường thi tuyển lãnh đạo theo nguyên tắc công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, lãnh đạo, quản lý. “Hai đồng chí được bổ nhiệm chức danh phó trưởng phòng ở huyện đều thể hiện tốt năng lực và trách nhiệm được giao sau 2 năm công tác. Hằng năm, cả hai đều hoàn thành tốt đến xuất sắc nhiệm vụ và cũng được quy hoạch vào các chức danh cao hơn”, bà Mai thông tin. Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho rằng TPHCM đã thực hiện đúng thẩm quyền và lựa chọn được đúng người cho các vị trí việc làm và là tiền đề để tiếp tục thí điểm mở rộng trong năm 2024. Mỗi đơn vị có nhu cầu kiện toàn chức danh các phòng và đề xuất kiện toàn chức danh cấp sở, lãnh đạo quận, huyện phải có ít nhất một chức danh được thi tuyển năm nay. 7 đơn vị đã thực hiện vào năm 2022 thì mở rộng tối đa và có thể thi tuyển nhiều chức danh dựa trên kinh nghiệm đã có. NGÔ TÙNG THỦY ĐIỆN Ở LÀO CAI, YÊN BÁI XẢ LŨ: Ngập úng bủa vây hạ nguồn Tại buổi làm việc với nhà máy thủy điện Thác Bà (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái), lãnh đạo vận hành thủy điện này phân trần, do thủy điện nằm cuối hạ lưu, lượng nước thượng nguồn dồn về quá lớn, nếu không kịp thời xả sẽ gây hậu quả khôn lường. Vị đại diện này cho biết thêm, trong quá trình xả lũ, đơn vị luôn theo dõi sát sao lưu lượng nước trong phạm vi cho phép. Tuy nhiên, do lượng nước xả thời gian dài khiến dòng chảy không kịp tiêu thoát, gây ngập úng một số diện tích vùng hạ lưu. Hàng chục hộ dân sống ven sông Chảy tại Yên Bái, Lào Cai bị ngập úng do thủy điện xả lũ Thủy điện Thác Bà (Yên Bái) xả lũ chiều ngày 5/8 Bạc Liêu sẽ ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở đê biển Đông Một đoạn sạt lở ăn sâu vào chân đê, nguy cơ vỡ đê TPHCM: Mở rộng thi tuyÆn chàc danh lãnh đạo cấp sở Cán bộ Trung tâm Hành chÊnh công TP. Thủ Đức phục vụ người dân mNH: NGÔ T—NG

DOANH NGHIỆP GỖ LO BỊ ÁP THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ MỨC CAO Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2024 đạt hơn 44,4 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước. Hơn một nửa trị giá xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ là các sản phẩm công nghệ cao (hàng điện tử tiêu dùng, điện thoại thông minh), các sản phẩm may mặc và giày dép, còn lại là các sản phẩm khác như nội thất và nông sản. Trong đó, dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt hơn 8,9 tỷ USD. Tiếp đến là nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 7,3 tỷ USD, dệt may đạt 5,6 tỷ USD. Xuất khẩu sang Mỹ tăng như vậy, song nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn khi phải đối mặt với các rào cản thương mại. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước cho rằng, Mỹ là thị trường rất khó tính và luôn có nhiều rào cản thương mại, do đó các DN nước ngoài xuất khẩu sản phẩm vào thị trường này luôn đứng trước nguy cơ bị kiện. Trong đó, doanh nghiệp xuất khẩu tôm Việt Nam là một điển hình. Theo ông Lĩnh, Việt Nam có lợi thế về điều kiện môi trường nuôi tôm tốt, người nuôi tôm cần cù và tiết kiệm, biết áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Nhiều tổ chức đều xác nhận Việt Nam không bán phá giá tôm, song không ít lần tôm Việt Nam bị phía Mỹ kiện bán phá giá khiến các DN thất thu hàng chục triệu USD/ năm. Khi nước ta bị coi là nền kinh tế phi thị trường, doanh nghiệp xuất khẩu sẽ bị đưa vào diện điều tra, áp thuế bán phá giá, chống trợ cấp. Nước điều tra sẽ sử dụng dữ liệu từ nước thứ ba để tính biên độ phá giá. Điều này dẫn tới biên độ phá giá thường rất cao và không phản ánh đúng thực tiễn sản xuất ở Việt Nam, tạo bất lợi cho hàng Việt Nam không thể cạnh tranh với các hàng hóa xuất khẩu từ quốc gia khác. Với các vụ Mỹ điều tra chống lẩn tránh thuế với hàng xuất khẩu của Việt Nam, theo ông Lĩnh, nước này sẽ áp dụng phương pháp dành cho các quốc gia có nền kinh tế phi thị trường để tính chi phí sản xuất tại Việt Nam, nhằm xác định quá trình lắp ráp hoặc hoàn thiện tại Việt Nam có đáng kể hay không. VÀO WTO SẼ ĐƯỢC CÔNG NHẬN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG? Chia sẻ với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế, TS Vũ Đình Ánh cho biết, năm 2007, Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO. Từ sự kiện này và theo thỏa thuận lúc đó, gần như đồng nghĩa với việc sau 12 năm (tính từ năm 2007), Việt Nam sẽ được các nước công nhận là nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, sau đó, WTO không nhắc tới vấn đề này. Vậy nên, thay vì công nhận nền kinh tế thị trường theo cơ chế đa phương (thông qua WTO), Việt Nam thỏa thuận công nhận nền kinh tế thị trường theo từng quốc gia và từng nhóm nước riêng biệt. Và thực tế đã có vài chục quốc gia công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Theo ông Ánh, khi chưa được Mỹ công nhận nền kinh tế thị trường, Việt Nam thường chịu thiệt khi rơi vào vụ kiện thương mại trên thế giới. DƯƠNG HƯNG - QUỲNH NGA - PHẠM TUYÊN Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Mỹ khá ấn tượng, dù nhiều doanh nghiệp đối mặt với rào cản thương mại. Kim ngạch thương mại và hợp tác Việt – Mỹ thực tế đang là động lực để Việt Nam tiếp tục đổi mới vượt qua thách thức. Sản phẩm gỗ vẫn bị điều tra chống bán phá giá ẢNH: VIETFOREST Hiện tại, Việt Nam đã được 73 quốc gia công nhận quy chế kinh tế thị trường, trong đó có Canada, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh. KINH TẾ 5 n Thứ Tư n Ngày 7/8/2024 MỸ CHƯA CÔNG NHẬN VIỆT NAM LÀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Bài cuối: Sẽ đối mặt với những thiệt thòi GẦN 5 TRIỆU NGƯỜI ĐÃ RÚT BHXH MỘT LẦN Lo lắng không đủ điều kiện nhận lương hưu, bà Lưu Thị Thảo (Thanh Hoá) sau 12 năm làm công nhân tại một công ty gỗ ở Bình Dương chọn rút BHXH một lần khi gần 50 tuổi với số tiền hơn 100 triệu đồng. Ngoài làm ruộng, bà Thảo sống dựa vào chu cấp từ con cháu. Tuy nhiên, con bà Thảo làm công nhân, thu nhập hạn chế và phải nuôi con nhỏ nên cuộc sống của bà rơi vào khó khăn sau khi tiêu hết số tiền bảo hiểm rút một lần. “Rút BHXH một lần nên tôi không còn thẻ bảo hiểm y tế, phải mua thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Chi phí sinh hoạt hằng ngày khó khăn, lúc ốm đau phụ thuộc con cái, thậm chí phải vay mượn để lo tiền thuốc thang. Tôi hối hận vì rút BHXH một lần. Nếu còn duy trì bảo hiểm, khoản lương hưu sẽ giúp tôi có thể xoay xở tự lo cuộc sống hằng ngày”, bà Thảo chia sẻ. Nhiều người trẻ sau khi rút BHXH một lần cũng bày tỏ ân hận anh Nguyễn Đức (Hà Nội) cho biết, năm 2017, sau khi nghỉ việc tại công ty chuyển sang làm việc tự do, vì khó khăn nên anh đã rút BHXH sau 8 năm đóng. Năm 2023, anh Đức trở lại làm công nhân, việc đóng BHXH bắt đầu từ đầu. “Nếu tôi không rút BHXH một lần, chỉ thêm 7 năm nữa, tôi đủ thời gian đóng BHXH để nhận lương hưu. Bảo lưu thời gian đóng BHXH cũng giúp tôi hưởng chính sách ưu đãi hơn và có mức lương hưu cao hơn so với hiện tại”, anh Đức ngậm ngùi. Theo số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ TB&XH), giai đoạn 2016 -2022, cả nước có gần 5 triệu người rút BHXH một lần. 98% số người rút BHXH một lần rơi vào nhóm đã nghỉ việc trên 1 năm. Bình quân mỗi năm có khoảng 700 nghìn người hưởng BHXH một lần. Bộ LĐ TB&XH lo ngại, hiện tại, người hưởng BHXH một lần tập trung đông nhất ở nhóm tuổi từ trên 30 đến đủ 40 tuổi (chiếm khoảng 40,4%). Nhóm tuổi trên 20 đến đủ 30 tuổi chiếm khoảng 37,1%. Theo Dữ liệu dân cư quốc gia, cả nước có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm trên 16% dân số. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 5,4 triệu người cao tuổi có lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Còn khoảng 10 triệu người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp. BẢO LƯU BHXH SẼ HƯỞNG NHIỀU QUYỀN LỢI Trước thực tế trên, tại Luật BHXH sửa đổi vừa được thông qua, Bộ LĐ TB&XH bổ sung nhiều quy định gia tăng quyền lợi, tăng tính hấp dẫn, khuyến khích người lao động bảo lưu thời gian đóng để hưởng lương hưu thay vì nhận BHXH một lần. Ông Nguyễn Duy Cường, Phó Vụ trưởng Vụ BHXH (Bộ LĐ TB&XH) cho biết, từ ngày 1/7/2025, cơ quan chức năng chỉ giải quyết rút BHXH một lần cho người lao động trong một số trường hợp. Cụ thể, người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH. Người lao động ra nước ngoài định cư. Người lao động đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, lao nặng, AIDS. Người lao động có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và khuyết tật đặc biệt nặng. Lãnh đạo Vụ Bảo hiểm xã hội cũng cho biết, khi người lao động tạm ngừng đóng, không rút BHXH một lần, bảo lưu thời gian đóng và tham gia sau đó, họ sẽ nhận thêm nhiều quyền lợi. Theo đó, người lao động được nhận lương hưu với điều kiện dễ dàng hơn, mức hưởng cao hơn. Người lao động cũng được hưởng trợ cấp hằng tháng và được cơ quan chức năng dùng ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế khi họ không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Trao đổi với PV Tiền Phong, TS Nguyễn Thị Thu Lan - Viện phó Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho rằng, một trong những lí do khiến người lao động rút BHXH một lần là do thời gian đóng BHXH bắt buộc quá dài, lên tới 20 năm. Theo bà Lan, quy định mới trong Luật BHXH sửa đổi như rút ngắn thời gian đóng BHXH bắt buộc xuống 15 năm (rút ngắn 5 năm so với hiện hành) giúp người lao động có cơ hội nhận lương hưu cao hơn. “Bên cạnh rút ngắn thời gian đóng BHXH bắt buộc, cơ quan chức năng cần chính sách thu hút người lao động hơn như tăng mức lương hưu cho người lao động khi đóng đủ BHXH 15 năm. Mức hưởng lương hưu cho người lao động đóng BHXH tối thiểu 15 năm vẫn khá thấp. Điều kiện hưởng lương hưu, mức hưởng cao sẽ thu hút người lao động duy trì bảo hiểm, góp phần chấm dứt tình trạng rút BHXH một lần”, bà Lan khuyến nghị. NGỌC LINH Người lao động làm thủ tục rút BHXH một lần (Ảnh minh họa) Người lao động có được hưởng lợi? Nhằm bảo vệ người lao động có tiền lương hưu khi về già, Bộ LĐ TB&XH bổ sung quy định mới về rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần đồng thời siết nhóm đối tượng được rút BHXH. Theo đó, người lao động sẽ được hưởng nhiều chính sách có lợi như: mức hưởng lương hưu cao hơn, hưởng trợ cấp hằng tháng, được đóng bảo hiểm y tế. QUY ĐỊNH MỚI VỀ RÚT BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN: Giai đoạn 2016 -2022, cả nước có gần 5 triệu người rút BHXH một lần. Có tới 98% số người rút BHXH một lần rơi vào nhóm đã nghỉ việc trên 1 năm. Bình quân mỗi năm có khoảng 700 nghìn người hưởng BHXH một lần.

NHIỀU MÔ HÌNH SÁNG TẠO, THIẾT THỰC Trong nhiệm kỳ 2019- 2024, phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi được triển khai đồng bộ, phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội gắn liền với các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Theo anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Đà Nẵng, phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi trên địa bàn gắn với việc xây dựng hình mẫu thanh niên Đà Nẵng phát triển toàn diện, sống có lý tưởng, trách nhiệm, góp sức xây dựng thành phố. Các phong trào thanh niên Đà Nẵng yêu nước, bản lĩnh; Thanh niên Đà Nẵng sống đẹp, sống có ích; Thanh niên Đà Nẵng sáng tạo, khởi nghiệp; Thanh niên Đà Nẵng tình nguyện vì cộng đồng; Thanh niên Đà Nẵng xung kích tình nguyện trong phòng chống dịch COVID-19 và Thanh niên Đà Nẵng khỏe thể chất, vững kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế lan tỏa mạnh mẽ với nhiều mô hình, hoạt động có chiều sâu, thiết thực và mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Cùng với các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố, các cấp Hội LHTN tích cực triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, lập thân lập nghiệp với gần 160 đợt tập huấn, tư vấn hỗ trợ cho gần 14,5 nghìn lượt thanh niên. Hơn 60 dự án khởi nghiệp thanh niên được hỗ trợ; hơn 32 nghìn ý tưởng, sáng kiến sáng tạo được đề xuất và hiện thực hóa. Các cuộc thi khởi nghiệp, ươm mầm dự án khởi nghiệp, festival khởi nghiệp được tổ chức thường niên, chắp cánh cho nhiều startup hình thành và phát triển. Trong 5 năm qua, dấu ấn tình nguyện của thanh niên Đà Nẵng đậm nét trên mọi mặt đời sống xã hội với hàng trăm công trình, phần việc ý nghĩa, hỗ trợ những vùng sâu, vùng khó, đồng hành cùng các hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động tình nguyện gắn với các chương trình của Hội LHTN Việt Nam TP Đà Nẵng có tổng trị giá trên 3,5 tỷ đồng. Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19, các mô hình tình nguyện liên tục ra đời và triển khai có hiệu quả, góp phần đẩy lùi dịch bệnh như: Chốt chặn thanh niên, Shipper áo xanh, Siêu thị mini 0 đồng, Nhà sách yêu thương 0 đồng… với trị giá hơn 17 tỷ đồng. Hoạt động tình nguyện quốc tế tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được triển khai 3 đợt với trị giá hơn 1,7 tỷ đồng. Trong 5 năm qua, công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội được chú trọng; bồi dưỡng được lớp thủ lĩnh thanh niên, cán bộ Hội chủ chốt có uy tín, trình độ, năng lực... ANH NGUYỄN BÁ DUÂN LÀM CHỦ TỊCH HỘI LHTN VIỆT NAM TP ĐÀ NẴNG Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TP Đà Nẵng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 diễn ra từ ngày 6/8 đến ngày 7/8 với 300 đại biểu chính thức. Với khẩu hiệu “Thanh niên Đà Nẵng - Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội thảo luận nhiều vấn đề quan trọng để tiếp tục củng cố tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng thế hệ thanh niên Đà Nẵng, tạo môi trường để thanh niên học tập, rèn luyện, lao động trong bối cảnh hội nhập toàn diện, bùng nổ của công nghệ thông tin. Đại hội đã tiến hành hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, hiệp thương cử trực tiếp Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Đà Nẵng khóa VIII. Anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Đà Nẵng khóa VII được Đại hội tín nhiệm tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Đà Nẵng khóa VIII. Anh Nguyễn Bá Duân sinh năm 1987, quê quán ở huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng), có trình độ chuyên môn là Kỹ sư xây dựng, Cử nhân Luật; trình độ lí luận chính trị Cao cấp. Cùng ngày, Hội nghị Ủy ban Hội LHTN Việt Nam TP Đà Nẵng lần thứ nhất diễn ra. Anh Nguyễn Duy Thành (SN 1989, Trưởng Ban Phong trào Thành Đoàn Đà Nẵng), anh Nguyễn Đình Thịnh (SN 1992, Phó Trưởng Ban Phong trào Thành Đoàn Đà Nẵng), anh Nguyễn Thành Trung (SN 1976, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ TP Đà Nẵng) và chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1985, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng) được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Đà Nẵng khóa VIII. Cũng trong phiên làm việc thứ 2, các đại biểu đã chia thành 5 tổ thảo luận với các chủ đề: Xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam vững mạnh, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, lập thân, lập nghiệp trong thời đại số; Nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay; Nâng cao hiệu quả công tác tình nguyện trong thanh niên và Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh niên. GIANG THANH 5 năm qua, với đa dạng các phong trào, hoạt động, Hội LHTN Việt Nam TP Đà Nẵng đồng hành với thanh niên thành phố phát triển toàn diện, sống có lý tưởng, trách nhiệm và góp sức phát triển địa phương. Thanh niên Đà Nẵng ghi dấu ấn đậm nét trên mọi mặt đời sống nhân dân ẢNH: GIANG THANH Theo anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Đà Nẵng, phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi trên địa bàn gắn với việc xây dựng hình mẫu thanh niên Đà Nẵng phát triển toàn diện, sống có lý tưởng, trách nhiệm, góp sức xây dựng thành phố. 6 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 7/8/2024 Quỹ tài trợ Đối tác Đổi mới sáng tạo thuộc Chương trình Aus4Innovation (chương trình phát triển song phương giữa Chính phủ Australia và Chính phủ Việt Nam) vừa công bố khoản tài trợ trị giá gần 8 tỷ đồng nhằm triển khai dự án Nâng cao năng lực chứng nhận và truy xuất nguồn gốc để phát triển nông nghiệp bền vững. Theo các chuyên gia, hệ thống tiêu chuẩn và chứng nhận trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam vẫn còn nhiều thách thức như thủ tục rườm rà, chi phí cao, không phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, khả năng truy xuất nguồn gốc cũng như tính minh bạch chưa tốt, tích hợp công nghệ hạn chế. Điều này làm giảm hiệu quả và tăng chi phí cho nông dân cũng như cản trở khả năng thâm nhập và cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường toàn cầu. Để giải quyết vấn đề trên, Dự án sẽ tập trung phát triển hệ thống số hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm được thiết kế đặc biệt cho lĩnh vực nông nghiệp với mong muốn mang lại sự thay đổi lớn trong cách thức quản lý tiêu chuẩn nông nghiệp và khả năng truy xuất nguồn gốc. Trọng tâm của quá trình chuyển đổi nằm ở việc ứng dụng công nghệ xử lý luồng dữ liệu và xử lý sự kiện phức tạp. Những công cụ tiên tiến này cho phép thu thập và phân tích dữ liệu nông trại theo thời gian thực, giúp nhanh chóng phát hiện và giải quyết mọi vấn đề về tuân thủ. Phương pháp mới này sẽ đảm bảo các hoạt động giám sát được thực hiện liên tục, các tiêu chuẩn nông nghiệp cao được duy trì và các công cụ năng suất xanh được tích hợp trong những giai đoạn sản xuất quan trọng. NGUYỄN HOÀI Ứng dụng AI truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp ĐẠI HỘI HỘI LHTN VIỆT NAM TP ĐÀ NẴNG LẦN THỨ VIII: Xây dựng mẫu thanh niên toàn diện, có lý tưởng Anh Nguyễn Bá Duân được Đại hội tín nhiệm hiệp thương tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP Đà Nẵng khóa VIII ẢNH: GIANG THANH Bộ GD&ĐT vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 quy định lễ khai giảng năm học mới trên toàn quốc diễn ra ngày 5/9. Học sinh các khối lớp tựu trường sớm nhất trước 1 tuần; học sinh lớp 1 được tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với lễ khai giảng để các em có thời gian làm quen với với trường, lớp trước khi bắt đầu năm học mới. Thời gian kết thúc học kỳ I trước 18/1/2025 và kết thúc năm học trước ngày 31/5. Điểm mới của năm nay là Bộ GD&ĐT đã dự kiến lịch tổ chức kì thi Tốt nghiệp THPT năm 2025 vào ngày 26-27/6. Quyết định này căn cứ trên đề xuất của các tỉnh, thành phố nhằm chủ động bố trí kế hoạch năm học, trong đó có kế hoạch tuyển sinh đầu cấp lớp 10 tránh chồng chéo với lịch thi tốt nghiệp. Theo Bộ GD&ĐT, từ khung chương trình, các tỉnh, thành phố quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông phù hợp với thực tiễn, trong đó đảm bảo 35 tuần/năm học. Thời gian cho trẻ tựu trường sớm và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định để đảm bảo thực hiện chương trình trong trường hợp có thiên tai, dịch bệnh phát sinh. Thực tế, tại Hà Nội, từ đầu tháng 8, nhiều trường tư thục đã cho học sinh quay lại trường học để thầy trò có thêm 4 tuần làm quen lớp mới, ôn lại bài của năm học trước. Một số trường công lập đã tổ chức lễ chào đón học sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6. HÀ LINH Học sinh toàn quốc khai giảng ngày 5/9

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==