Tiền Phong số 219

THỨ BA 6/8/2024 SÕ 219 0977.456.112 Sẽ tiếp tục đề nghị Chuẩn bị để vượt qua các rào cản Không bố trí vốn dàn trải Thiếu vật tư y tế chủ yếu do khâu thực hiện Kiểm soát lạm phát, không tăng giá sách giáo khoa CẦN CHUẨN BỊ cho việc cạnh tranh sòng phẳng Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ ẢNH: NHẬT MINH Xuất khẩu tôm sang Mỹ sẽ không bị áp thuế chÕng bán phá giá mức cao khi Việt Nam là nền kinh tế thị trường ẢNH: NHƯ Ý Thiếu thuốc và mất tiền! CHUYỆN HÔM NAY “Tôi phải đưa mẹ sang Singapore để chụp PET/CT vì đợi hơn 2 tháng các bệnh viện đều lần lữa hẹn”. Một người quen ở TPHCM tâm sự với tôi về câu chuyện thiếu thuốc phóng xạ chẩn đoán ung thư dùng cho máy chụp PET. XEM TIƒP TRANG 15 n NGỌC LÂM TRANG 7 TRANG 2 TRANG 14 KHAI TRƯƠNG KHÔNG GIAN VĂN HÓA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TẠI ĐÀ NẴNG Trao tặng hàng trăm suất học bổng cho học sinh Bình Định Bệnh nhân ung thư phải ra nước ngoài điều trị THIẾU DƯỢC CHẤT PHÓNG XẠ: TRANG 5 VN-Index lao dÕc, chứng khoán “ngày thứ hai đen tÕi” TRANG 12 Israel có thể tấn công phủ đầu Iran TRANG 3 TRANG 5 MỸ CHƯA CÔNG NHẬN VIỆT NAM LÀ NỀN KINH Tƒ THỊ TRƯỜNG

Ngày 5/8, Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Trung-Tây Nguyên và Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tại Đà Nẵng phối hợp với Câu lạc bộ Sách đồng hành thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khai trương Không gian Văn hóa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là sự kiện nhân kỷ niệm 94 năm ngày ra số đầu tiên của Tạp chí Cộng sản- cơ quan lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (5/8/1930-5/8/2024), giới thiệu các tác phẩm là sách, bài viết trên Tạp chí Cộng sản của Tổng Bí thư đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tại buổi lễ, ông Trần Thọ Quang, Trưởng Cơ quan Thường trực Tạp chí Cộng sản tại miền Trung-Tây Nguyên, cho biết sự kiện nhằm tri ân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã có gần 30 năm công tác tại đơn vị và là một trong những Tổng Biên tập của Tạp chí. Đây cũng là một hoạt động nhằm ghi nhớ công lao đóng góp đặc biệt xuất sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước. Không gian văn hóa trưng bày, giới thiệu nhiều sách, bài viết trên Tạp chí Cộng sản, một số dữ liệu, tư liệu về cuộc đời của Tổng Bí thư đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, qua đó, lan tỏa những giá trị di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại cho Đảng và nhân dân. Không gian sẽ mở cửa trong 1 tháng, sau đó các cơ quan sẽ bổ sung thêm tài liệu để tiếp tục duy trì và chào đón mọi người đến tìm đọc, nghiên cứu. TTXVN 2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 6/8/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM Các tác phẩm sách, bài viết trên Tạp chí Cộng sản của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trưng bày, giới thiệu tại Không gian văn hóa GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN - Đúng là tuyệt chiêu! Nhiều khi Mõ lẩn thẩn tự hỏi sao các quan làng ta không học theo nhề… - Đó là chiêu gì mà Mõ nắc nỏm thế? - Mấy ngày qua Mõ theo dõi diễn biến một vụ án khủng, thấy cách điều hành từ trên xuống dưới rất chi là bài bản, lớp lang, chuẩn chỉnh… - Cụ thể nó thế nào? - Trên giao khoán định mức, chỉ tiêu nhận hối lộ cho cấp dưới, cấp dưới căn cứ vào đó giao tiếp cho cơ sở, cơ sở coi đó là kế hoạch phải thực hiện. Từ đó, họ chia ra mức thu trên từng đầu xe, loại xe đến đăng kiểm. Một quy trình khép kín chặt chẽ, không lọt một xu… - Nhận hối lộ cũng giao kế hoạch, chỉ tiêu, định mức ư? - Thế mới đạt đến trình tuyệt chiêu! - Vậy mà Mõ cũng khuyên quan làng bắt chước? - Mõ thấy các quan làng ta chân chỉ hạt bột quá, thanh bạch thế lấy gì có của để dành cho hậu duệ? - Mõ ơi là Mõ! Hết khôn dồn đến dại. Mõ có biết kết cục của tuyệt chiêu này sẽ đi về đâu không? - Đương nhiên là Mõ biết! - Về đâu? - Vào lò! - Thế sao Mõ dám xui các quan? - Hì hì hì! Đó chỉ là phép thử của Mõ thôi… - Thử thế để làm gì? - Để biết ai là quan tham, quan liêm… - Hồi hộp lắm Mõ ơi! Ngộ nhỡ…Mà thôi! Mọi người không muốn mất cán bộ ưu tú của làng! MÕ LÀNG Phép thử TIN Nổ lò hơi khiến hai người tử vong Sáng 5/8, hai thợ cơ khí gồm anh Nguyễn Văn Tú (SN 1982, ngụ Bình Phước) và anh Nguyễn Văn Thùy (SN 1992, quê Quảng Bình) vào Công ty TNHH LC Buffalo, chuyên sản xuất dầu điều ở khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước để bảo trì lò hơi. Trong lúc đang hàn xì, lò hơi bất ngờ phát nổ, sau đó bốc cháy, lan rộng sang các khu vực nhà xưởng công ty khiến công nhân hoảng sợ bỏ chạy. Lúc này, anh Trương Công Đại (SN 1993, ngụ tỉnh Bình Phước) là công nhân của công ty chạy vào ứng cứu thì bị ngạt khí, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Bình Phước và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước đã điều động 10 xe chữa cháy, cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án dập lửa. Trưa cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Vụ nổ khiến hai thợ cơ khí tử vong, một người bị thương. HƯƠNG CHI 8 người nhập viện sau khi uống rượu Ngày 5/8, đại diện Bệnh viện Đa khoa Long An (Long An) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho 8 bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc rượu. Theo thông tin ban đầu, 8 bệnh nhân gồm L.V.T. (52 tuổi), N.H.S. (44 tuổi), P.C.T. (46 tuổi), L.K.T. (31 tuổi), T.V.V. (56 tuổi), B.M.C. (46 tuổi), L.T.H. (49 tuổi) và B.M.T. (40 tuổi) đều cùng ngụ xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, đang làm thuê cho một cơ sở xay lúa. Sau khi được người quen tặng chai rượu, ngày 31/7 nhóm người này đã tổ chức ăn uống. Khoảng 30 phút sau thì cả 8 người đều xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như nôn ói, đau đầu, cảm giác khó thở. Những người này nhanh chóng được đưa đến cơ sở y tế và chuyển đến nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Khi được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, các bệnh nhân được ghi nhận có những dấu hiệu: Nhịp tim chậm, tụt huyết áp, nhìn mờ. Tất cả các trường hợp ngộ độc trên được lấy mẫu xét nghiệm độc chất methanol. Nguyên nhân được xác định do ngộ độc methanol. PHẠM NGUYỄN Đánh giá thực hiện Luật Giáo dục giai đoạn 2020 - 2024 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn vừa kí quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá việc thực hiện Luật Giáo dục giai đoạn 2020- 2024, sau 4 năm đi vào thực tế. Ban chỉ đạo rà soát, đánh giá việc thực hiện Luật Giáo dục giai đoạn 2020 - 2024 được thành lập với 20 người, do ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, làm trưởng ban. Theo Bộ GD&ĐT, việc rà soát, đánh giá gồm nhiều hoạt động: khảo sát, kiểm tra kết quả triển khai Luật Giáo dục giai đoạn 2020 - 2024 tại 3 miền, tổng hợp báo cáo, đề xuất của các bộ, ngành, địa phương; tổ chức các tọa đàm chuyên đề về những nhóm vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Giáo dục (nếu có)... Từ đó, Ban chỉ đạo sẽ xây dựng báo cáo rà soát, đánh giá việc thực hiện Luật Giáo dục giai đoạn 2020-2024 trình Chính phủ. Bộ GD&ĐT yêu cầu Ban chỉ đạo chú trọng phân tích những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành (nếu có) và đề xuất giải pháp cụ thể. Cùng với đó, Bộ GD&ĐT sẽ nghiên cứu các nhiệm vụ, quy định mới trong các văn bản của Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ có liên quan đến lĩnh vực giáo dục để đề xuất các nội dung cần thể chế hóa trong Luật Giáo dục. Đồng thời nghiên cứu thực tiễn phát triển giáo dục trong khu vực và thế giới, ảnh hưởng của sự phát triển khoa học công nghệ tới đào tạo nguồn nhân lực trong tương lai để đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung. NGHIÊM HUÊ KHAI TRƯƠNG KHÔNG GIAN VĂN HÓA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG TẠI ĐÀ NẴNG Đại biểu Quốc hội Vũ Tiến Lộc đột ngột qua đời Theo nguồn tin của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam, nguyên Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa đột ngột qua đời sáng 5/8, thọ 64 tuổi. Ông Vũ Tiến Lộc, sinh ngày 1/1/1960, quê quán tại xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ông có trình độ học vấn trên đại học; Cao cấp lý luận chính trị; từng học tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Cử nhân Kinh tế (Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội), Tiến sĩ Kinh tế đối ngoại. Ông từng là Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp các nước ASEAN. Ông Vũ Tiến Lộc hiện là Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC); Đại biểu Quốc hội từ khóa XI đến XV; Ủy viên Ủy ban Kinh tế từ khóa XII đến nay. TTXVN

KHÔNG BỐ TRÍ VỐN DÀN TRẢI Theo các báo cáo trình bày tại phiên họp, trong tháng 7, kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng tích cực. Phát triển doanh nghiệp tiếp tục xu hướng tốt. Trong tháng 7 có 14.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 7,3% so với cùng kỳ; tính chung 7 tháng có 139.500 doanh nghiệp thành lập mới và tái gia nhập thị trường, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, sức ép lạm phát còn cao, nhất là do giá dầu thô, lương thực biến động mạnh; tình hình thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản thế giới còn nhiều rủi ro; dự báo tăng trưởng, thương mại, đầu tư toàn cầu mặc dù có xu hướng phục hồi nhưng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tinh thần làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó. Đối với Ngân hàng Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu tập trung giữ ổn định tỷ giá, thị trường ngoại hối; tăng tiếp cận vốn tín dụng, tập trung cho lĩnh vực ưu tiên, phấn đấu tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 15%; tiếp tục giảm lãi suất cho vay. Bộ Tài chính phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi, quyết liệt triển khai chuyển đổi số, áp dụng hóa đơn điện tử trong quản lý thu. Về kiểm soát lạm phát, Thủ tướng yêu cầu các bộ và các cơ quan liên quan tập trung bảo đảm ổn định thị trường, giá cả các hàng hoá thiết yếu. Bộ GD&ĐT chuẩn bị tốt cho năm học mới, không tăng giá sách giáo khoa trong lúc này. Bộ Kh&ĐT và Bộ Tài chính chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Thủ tướng đặc biệt lưu ý không bố trí dàn trải; chi đầu tư ngân sách Trung ương tập trung cho các công trình quan trọng, trọng điểm quốc gia, công trình có tính liên vùng, kết nối quốc tế. Bộ Y tế tập trung xử lý các vấn đề, đưa vào hoạt động các dự án Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. THIẾU VẬT TƯ Y TẾ CHỦ YẾU DO KHÂU THỰC HIỆN Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra cùng ngày, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế ở các bệnh viện và giải pháp để khắc phục, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, việc mua sắm, đấu thầu thuốc liên quan đến vấn đề thể chế và tổ chức thực hiện. Qua khảo sát từ thực tế, ông Tuyên cho rằng, vướng mắc chủ yếu là ở khâu thực hiện. “Các quy định về đấu thầu, mua sắm hiện nay cơ bản đã đầy đủ. Cái chính là khâu thực hiện còn hạn chế. Các đơn vị cần vận dụng để thực hiện, miễn là không tiêu cực, lợi ích nhóm”, ông Tuyên nói. Liên quan đến tiến độ triển khai kế hoạch phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm đã có 8 dự án hoàn thành với quy mô 3.136 căn; 5 dự án đã cấp phép, khởi công xây dựng, với quy mô 8.468 căn; 9 dự án đã có chủ trương đầu tư, với quy mô 8.795 căn. Để hoàn thành mục tiêu phát triển NƠXH năm 2024 cũng như Đề án 1 triệu căn NƠXH mà Chính phủ đã đề ra, ông Dũng đề nghị các đơn vị, chính quyền địa phương tập trung đôn đốc các chủ đầu tư dự án đã khởi công xây dựng sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng; đối với các dự án đã được chấp thuận thì khẩn trương thực hiện lựa chọn chủ đầu tư, sớm đưa vào khởi công xây dựng. Về gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng, ông Dũng cho biết, Ngân hàng Nhà nước đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Tờ trình nghị quyết điều chỉnh nội dung theo hướng giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng mua từ 3 - 5%. Về thị trường bất động sản sau khi Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Đất có hiệu lực từ ngày 1/8, ông Dũng cho biết, việc ban hành các luật trên đã khắc phục được những bất cập, chồng chéo, tạo hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch trong việc thực hiện. Riêng đối với quy định về phát triển NOXH, theo ông Dũng, Luật Nhà ở và các văn bản có liên quan đã quy định rõ trách nhiệm dành quỹ đất; cắt giảm quy định điều kiện cư trú với đối tượng mua, thuê mua không phải xác nhận điều kiện về cư trú và điều kiện về thu nhập. Bên cạnh đó, chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với toàn bộ diện tích đất của dự án và không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được miễn theo quy định của pháp luật về đất đai. “Những quy định này đã tháo gỡ được những vướng mắc, bất cập trước đây, làm cơ sở để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh và minh bạch”, ông Dũng nói. VĂN KIÊN - LUÂN DŨNG Trả lời câu hỏi, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, về vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ TN&MT và các đơn vị liên quan, đến nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an, đã khởi tố 17 bị can về các tội danh: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngày 18/7, Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Bà Loan có dấu hiệu thông đồng với Lê Y Linh, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Retro Harvest Finance; Đặng Phước Dừa, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư thương mại Việt Tín và các cá nhân thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa. Những đối tượng trên đã ký kết các văn bản thỏa thuận, hợp tác đầu tư, chuyển nhượng vốn góp để thâu tóm 100% vốn góp tại khu đất từ Tập đoàn Cao su Việt Nam không qua đấu giá, trái với quy định của pháp luật để bán cho Công ty Cổ phần Bất động sản Thịnh Vượng, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng trăm tỷ đồng. “Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước”, ông Tuyên nêu. Về vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương và các đơn vị liên quan, đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 26 bị can, hoàn tất vụ án và kết luận điều tra đối với 1 bị can, đang điều tra 25 bị can còn lại về các tội danh: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; Buôn lậu; Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Liên quan sai phạm của ông Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT (bị khởi tố ngày 22/7/2024 về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”), Người phát ngôn Bộ Công an cho hay, ông Ngọc dù biết rõ Công ty CP Tập đoàn Thái Dương chưa đủ điều kiện để cấp phép, nhưng vẫn đánh giá là đủ điều kiện và đề xuất, ký ban hành Giấy phép khai thác khoáng sản, giao nguồn tài nguyên đất hiếm cho Công ty CP Tập đoàn Thái Dương khai thác, dẫn đến Công ty CP Tập đoàn Thái Dương đã khai thác trái phép, gây thất thoát khoáng sản của Nhà nước với trị giá ước tính trên 600 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan trong vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước. LUÂN DŨNG - VĂN KIÊN Sáng 5/8, phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ và các cơ quan liên quan tập trung bảo đảm ổn định thị trường, giá cả hàng hoá thiết yếu, Bộ GD&ĐT chuẩn bị tốt cho năm học mới, không tăng giá sách giáo khoa trong lúc này. Chiều 5/8, tại họp báo thường kỳ Chính phủ, phóng viên đặt câu hỏi về diễn biến điều tra một số vụ án liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Thái Dương và Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai và bà Nguyễn Thị Như Loan. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ ẢNH: NHẬT MINH Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an ẢNH: NHƯ Ý Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tinh thần làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó. Đối với Ngân hàng Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu tập trung giữ ổn định tỷ giá, thị trường ngoại hối; tăng tiếp cận vốn tín dụng, tập trung cho lĩnh vực ưu tiên, phấn đấu tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 15%; tiếp tục giảm lãi suất cho vay. THỜI SỰ 3 n Thứ Ba n Ngày 6/8/2024 Kiểm soát lạm phát, không tăng giá sách giáo khoa Bà Nguyễn Thị Như Loan có dấu hiệu thông đồng, thâu tóm vốn góp

ĐIỂM MẶT DỰ ÁN MẤT RỪNG Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông, Kon Tum đã có báo cáo về tiến độ xử lý các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp tại các dự án được giao, cho thuê rừng ở huyện này. Đa phần các dự án đều ở thị trấn Măng Đen, nơi nổi tiếng cả nước với cảnh đẹp, thiên nhiên hoang sơ, khí hậu trong lành. Theo đó, tại dự án Kinh doanh vườn hoa quả, cây cảnh và du lịch sinh thái của Cty Cổ phần MDEN, hiện trạng rừng thực tế không có rừng 1.100m2. Còn tại dự án Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ của Trường Đại học Cần Thơ, chủ đầu tư đã san ủi đất lâm nghiệp vào lâm phần rừng của Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông 370m2. Đối với dự án trồng cây dược liệu dưới tán rừng của Cty TNHH MTV Ê Ban Farm, qua kiểm tra, hiện trạng thực tế không có rừng 2.940m2. Một dự án khác của Cty TNHH Thái Hoà, hiện trạng thực tế không có rừng 740m2. Đặc biệt, tại dự án Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống, trồng một số cây dược liệu quý hiếm của Cty Cổ phần Dược liệu MEKONG, hiện trạng thực tế không có rừng lên tới 23.110m2; Hợp tác xã Tuyết Sơn Kon Plông (dự án đầu tư nông trại hữu cơ Tuyết Sơn Kon Plông), hiện trạng thực tế không có rừng 11.325m2; Cty TNHH Hoàng Tùng (Dự án khu vui chơi giải trí và du lịch sinh thái Măng Đen, huyện Kon Plông), hiện trạng thực tế không có rừng 7.480m2; Cty TNHH Mỹ Long Măng Đen (Dự án vườn hoa Măng Đen, trồng cây dược liệu kết hợp du lịch dã ngoại dưới tán rừng), hiện trạng thực tế không có rừng 8.690m2; Cty TNHH ADC (dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và trồng dược liệu dưới tán rừng), hiện trạng thực tế không có rừng 8.470m2; Cty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư Măng Đen (dự án đầu tư nuôi cá nước lạnh, trồng dược liệu hết hợp du lịch sinh thái), hiện trạng thực tế không có rừng 5.422m2. Liên quan tới thực trạng này, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Nam, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum, cho biết, đã làm việc với các đơn vị về dự án làm suy giảm diện tích rừng ở huyện Kon Plông. Căn cứ mức độ, tính chất vi phạm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã xử phạt hành chính từ 10 đến hơn 270 triệu đồng. Theo ông Nam, đối chiếu tài liệu cho thấy, các doanh nghiệp không phải cố tình phá rừng, nguyên nhân chính ở đây do thời điểm dịch COVID-19 không có người ở dự án nên người dân quanh đó đã “tranh thủ”. Một nguyên nhân khác, thời điểm doanh nghiệp thuê đơn vị tư vấn thiết kế làm hồ sơ đã không có kỹ năng nhận diện về rừng, câu từ chuyên môn, muốn làm hồ sơ cho nhanh nên ngay từ đầu đã không biết mất rừng ra sao. Đây là trách nhiệm của doanh nghiệp. Ông Nam cũng thừa nhận việc mất rừng có lỗi của cả cơ quan quản lý nhà nước, trong đó có cả lực lượng kiểm lâm địa bàn, cần phải rút kinh nghiệm. “Ngoài việc phạt hành chính, giờ các doanh nghiệp cũng đã thực hiện khắc phục bằng cách trồng bổ sung cây bản địa, lâm nghiệp, khôi phục diện tích rừng mất”, ông Nam nói. CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN, VI PHẠM LUẬT ĐẤT ĐAI Nguồn tin của phóng viên Tiền Phong cho biết, Phòng TN&MT huyện Kon Plông vẫn đang xử lý, khắc phục các nội dung Kết luận thanh tra số 09 của Sở TN&MT tỉnh Kon Tum về việc quản lý, sử dụng đất đai trong các lĩnh vực thu hút đầu tư (ngoài ngân sách nhà nước) ở huyện này từ năm 2002 đến 2023. Theo tìm hiểu của phóng viên, từ 2002 đến 2022, huyện Kon Plông có 120 dự án đầu tư (không tính dự án đầu tư công) được cho thuê đất, trong đó có 17 dự án trụ sở với diện tích hơn 3 ha; 38 dự án thủy điện với hơn 2.017 ha; 22 dự án thương mại 179 ha; 43 dự án nông nghiệp 1.529 ha. Tuy nhiên, theo Sở TN&MT tỉnh Kon Tum, từ năm 2019, các cơ quan thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm tại các dự án. Số dự án chấp hành đúng quy định chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kết luận số 1595 ngày 14/9/2022 của Thanh tra Chính phủ phát hiện 9 dự án ở huyện này chậm tiến độ, vi phạm. Riêng năm 2024, báo cáo của UBND huyện Kon Plông cho thấy, từ đầu năm đến nay đã phát hiện 15 trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng. Qua thống kê của UBND huyện, đa số các trường hợp đều chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp để xây dựng homestay, nhà nghỉ trái pháp luật; nhiều nhà nghỉ, homestay đã đi vào kinh doanh. Trong số 15 trường hợp vi phạm, đa số đều không chấp hành tháo dỡ các hạng mục vi phạm, khôi phục tình trạng ban đầu. Ông Lê Thành Diễn, Trưởng phòng TN&MT huyện Kon Plông cho biết, đang phối hợp với cơ quan liên quan tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo xử lý các trường hợp vi phạm. Cùng với đó, huyện Kon Plông sẽ tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, mạng xã hội… để người dân cũng như các nhà đầu tư nắm rõ các quy định pháp luật, không để xảy ra trường hợp vi phạm tương tự. Ông Diễn khẳng định, thời gian tới, huyện sẽ kiên quyết xử lý dứt điểm từng vụ để không có trường hợp vi phạm tiếp tục chây ỳ, tái diễn. TIỀN LÊ Lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum vẫn đang xử lý những dự án sai phạm về đất đai đã tồn tại nhiều năm quanh thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông, Kon Tum). Vừa qua, hàng loạt dự án làm mất rừng đã bị Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum xử phạt hành chính từ 10 đến hơn 270 triệu đồng. Một trường hợp vi phạm về đất đai, dựng nhà gỗ trái phép ở Măng Đen UBND huyện Kon Plông vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với N.T.M (SN 1991, trú huyện Kon Plông) 36,7 triệu đồng. Theo đó, ông M đã chuyÆn đ´t phi nông nghiệp (đÞéc Nhà nÞớc giao đ´t không thu tiÄn sử dÝng đ´t) sang đ´t ç với diện tích 84,25m2 đÆ x²y dãng 2 căn nhà kiên cố, 1 nhà khung sắt. Diện tích đ´t này do UBND thị tr´n Măng Đen qu¯n lë. 4 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 6/8/2024 Công văn (do ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình, ký), yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư, bên mời thầu, các ban quản lý dự án thực hiện nghiêm túc Luật Đấu thầu năm 2023 và nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn, triển khai thi hành khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hoạt động đấu thầu. Công văn yêu cầu các đơn vị nói trên phải chủ động tự tiến hành thanh tra, kiểm tra, rà soát quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do mình làm người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu để kịp thời phát hiện các thiếu sót và kịp thời khắc phục hậu quả; tự quyết định và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với việc lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền. Công văn cũng yêu cầu Sở KH&ĐT, Thanh tra tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi về hoạt động lựa chọn nhà thầu, đặc biệt đối với những gói thầu có nhiều kiến nghị, phản ánh về tiêu cực, vi phạm; những gói thầu có ít nhà thầu tham gia dự thầu và có tỷ lệ tiết kiệm thấp; những trường hợp một nhà thầu trúng nhiều gói thầu tại một địa phương, một chủ đầu tư, bên mời thầu trong thời gian dài. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kịp thời có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Như Tiền Phong đã thông tin, từ đầu năm 2024 đến nay trên địa bàn Quảng Bình có nhiều gói thầu sử dụng vốn ngân sách Nhà nước vi phạm luật đấu thầu. Nguyên nhân, theo lí giải của các chủ đầu tư, mặc dù Luật Đấu thầu năm 2023 có hiệu lực từ 1/1/2024, nhưng thời điểm đó chưa có văn bản dưới luật hướng dẫn nên phải áp dụng luật cũ để tổ chức đấu thầu, dẫn đến phạm luật. HOÀNG NAM QUẢNG BÌNH: Tăng cÞờng qu¯n lí đ´u thầu sử dÝng vốn ng²n sách TIẾP BÀI “LOẠT BIỆT THỰ SAI PHẠM Ở MĂNG ĐEN”: Xử lý hàng loạt dự án mất rừng UBND tỉnh Quảng Bình vừa có công văn gửi các ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư, bên mời thầu… yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường quản lí công tác đấu thầu sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ban quản lí dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Bình, nơi để xảy ra nhiều lùm xùm trong tổ chức đấu thầu

SẼ TIẾP TỤC ĐỀ NGHỊ Sau khi Bộ Thương mại Mỹ đã ban hành kết luận, Bộ Công Thương đã lập tức có thông cáo bày tỏ lấy làm tiếc trước việc Hoa Kỳ tiếp tục chưa công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường. Theo Bộ Công Thương, nếu Bộ Thương mại Mỹ xem xét hồ sơ và thực tiễn tại Việt Nam một cách khách quan, công bằng thì đã có thể thừa nhận Việt Nam đã là nền kinh tế thị trường như 72 nền kinh tế khác đã công nhận. Bộ Công Thương cũng cho biết, thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ nghiên cứu, phân tích các lập luận trong Báo cáo đánh giá nền kinh tế Việt Nam của Bộ Thương mại Mỹ, để bổ sung, hoàn thiện lập luận, gửi hồ sơ yêu cầu Bộ Thương mại Mỹ xem xét lại quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam nhằm cụ thể hóa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ, qua đó thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư song phương, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nhân dân hai nước. Trao đổi với PV Tiền Phong, theo một đại diện Bộ Công Thương, việc chưa công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường có nghĩa rằng doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường Mỹ sẽ còn tiếp tục bị phân biệt đối xử trong các vụ điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp của Mỹ, chi phí sản xuất thực tế của doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục không được công nhận mà phải sử dụng “giá trị thay thế” của một nước thứ ba để tính toán biên độ bán phá giá. Là DN xuất khẩu tôm số 1 của Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú (gọi tắt Minh Phú) từng xem Mỹ là thị trường lớn nhất của mình, và tập trung chiếm lĩnh thị phần. Tuy nhiên, đây cũng cũng là thị trường “sóng gió” nhất với DN khi liên tiếp xảy ra các vụ kiện chống bán phá giá, chống lẩn tránh thuế,… Năm 2020, Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) thông báo áp dụng các biện pháp điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá và áp dụng ký quỹ tạm thời ở mức 10% với các lô hàng của Minh Phú xuất khẩu vào nước này. Nguyên nhân là DN bị cáo buộc sử dụng tôm nguyên liệu của Ấn Độ (vốn đang chịu thuế chống bán phá giá) vào Mỹ. Ông Lê Văn Quang - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Phú cho biết, cáo buộc đã khiến Minh Phú hết sức chật vật. Để chứng minh trong sạch, DN phải thuê luật sư bên Mỹ với chi phí đắt đỏ và phải xử lý số lượng báo cáo khổng lồ mà lẽ ra mất 3 năm mới xong trong khi phía Mỹ chỉ cho 3 - 6 tháng. Điều này buộc DN phải tập trung tất cả lực lượng cán bộ có khi dừng sản xuất luôn để tập trung vào báo cáo, khiến kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2020 không đạt kế hoạch. Đến đầu năm 2021, DN được “minh oan” và mức thuế chống bán phá giá trở về 0%. Tuy nhiên, theo ông Quang, trong mấy năm trở lại đây, Minh Phú đã phải chuyển hướng thị trường và giảm mạnh thị phần ở Mỹ. Ông Ngô Sỹ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội gỗ và Lâm sản Việt Nam cũng cho biết cho biết, Mỹ là thị trường tiêu thụ gỗ và các sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, từ trước đến nay, xuất khẩu gỗ của Việt Nam đối mặt với nhiều rào cản, rủi ro lớn khi bị Mỹ khởi xướng điều tra áp thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp. Theo ông Hoài, Mỹ đang điều tra sản phẩm gỗ dán làm từ gỗ cứng xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường này và đã có 37 DN Việt Nam nguy cơ bị áp thuế ở mức rất cao. Cùng đó, Mỹ khởi xướng điều tra sản phẩm tủ bếp, bàn trang điểm xuất khẩu từ nước ta. Điều này khiến các DN khó xuất khẩu vào Mỹ. CHUẨN BỊ ĐỂ VƯỢT QUA CÁC RÀO CẢN Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng, nếu được Mỹ công nhận nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp (DN) Việt sẽ giảm sức ép bị quy kết có trợ cấp, bán phá giá. Bà Lan nhìn nhận, lâu nay, DN chịu sức ép nặng nề từ biện pháp phi thuế, vì lợi ích cạnh tranh nên đôi khi Mỹ áp dụng biện pháp mạnh với DN Việt. “Việt Nam đã chuyển sang kinh tế thị trường nhiều năm nay nhưng Mỹ, Liên minh Châu Âu chưa công nhận cũng là rào cản lớn. Khi Mỹ công nhận, việc công nhận của Liên minh châu Âu sẽ thuận lợi hơn”, bà Lan nói. Theo bà Lan, “cú hích này” sẽ giúp thúc đẩy từ thị trường bên ngoài. Trong nước, cơ quan chức năng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn theo thể chế thị trường để việc công nhận được vững chắc. Tuy nhiên, để tận dụng cơ hội này, DN Việt cần tự mình thay đổi, đáp ứng các tiêu chí như chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, đáp ứng xu thế của thế giới. TS Lê Đăng Doanh - nguyên Viện trưởng Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho rằng, cơ hội đi liền với thách thức. DN Việt phải tôn trọng cam kết để thực hiện kinh tế thị trường và bước tiến mạnh mẽ trong công khai minh bạch. Để làm được điều này, DN cần chuyển đổi mạnh mẽ sang kinh tế số, đổi mới trong giao thương với đối tác Mỹ. Ông Doanh cũng khuyến nghị, cơ quan chức năng Việt Nam cần nghiêm túc, hướng dẫn, giúp đỡ DN, xử lý nghiêm sai phạm trong xuất xứ hàng hóa, tránh con sâu làm rầu nồi canh. Các hiệp hội, cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm DN có dấu hiệu gian lận. (Còn nữa) DƯƠNG HƯNG - QUỲNH NGA - PHẠM TUYÊN Theo nhiều chuyên gia, doanh nghiệp, việc Mỹ mới đây chưa công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường là kết quả đáng tiếc trước những nỗ lực to lớn của Việt Nam. Sau 2 năm kể từ thời điểm Hoa Kỳ công bố quyết định, Việt Nam có thể tiếp tục nghiên cứu, bổ sung các lập luận để thuyết phục Bộ Thương mại Mỹ xem xét lại quyết định này. Xuất khẩu tôm sang Mỹ tránh bị áp thuế chống bán phá giá mức cao khi Việt Nam là nền kinh tế thị trường Costa Rica công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường Ngày 5/8, được sự đồng ý của Tổng thống Costa Rica – ông Rodrigo Chaves, Bộ trưởng Ngoại thương Costa Rica Manuel Tovar đã trực tiếp thông báo và trao Công hàm về việc Costa Rica công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường. Như vậy, Costa Rica trở thành quốc gia thứ 73 công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam. PHẠM TUYÊN KINH TẾ 5 n Thứ Ba n Ngày 6/8/2024 MỸ CHƯA CÔNG NHẬN VIỆT NAM LÀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Bài 1: Cần chuẩn bị cho việc cạnh tranh sòng phẳng Ngày 5/8, thị trường chứng khoán chứng kiến một phiên giao dịch “tháo chạy” của nhà đầu tư. Sắc đỏ phủ kín bảng điện tử, VN-Index thiếu vắng lực đỡ chấp nhận lao dốc và giảm 48,5 điểm (tương ứng 3,92%), xuống mức 1.188 điểm. Bên cạnh đó, HNX-Index cũng mất 8,85 điểm (tương ứng 3,8%) và về mức 222,7 điểm. Toàn thị trường ghi nhận 744 mã giảm giá (trong đó 129 mã giảm sàn), 615 mã đứng giá và 145 mã tăng giá (trong đó có 14 mã tăng kịch trần). Lực bán đặc biệt mạnh lên trong phiên chiều, khoảng 15.000 tỷ đồng sang tay trên HoSE trong 2 tiếng giao dịch cao gần gấp 2,5 lần giá trị khớp lệnh cả buổi sáng. Lệnh bán liên tục đổ vào thị trường trong khi tiền vào “bắt đáy” vẫn cẩn trọng. Kết quả, số cổ phiếu giảm sàn tăng nhanh chóng, HoSE có tới 91 mã, loạt cổ phiếu trắng bên mua. Nhà đầu tư “thoát hàng” bằng mọi giá nhưng đến hết phiên vẫn kẹt lệnh, do không có bên mua đối ứng. Cổ phiếu giảm sàn xuất hiện ở hầu hết các ngành. Rổ VN30 có GVR giảm sàn. Loạt mã lớn bị bán mạnh đẩy thanh khoản lên cao như FPT giảm 3,7% với giá trị giao dịch hơn 1.254 tỷ đồng, cao nhất toàn sàn. Cũng như làn sóng cổ phiếu công nghệ diễn ra ở một số thị trường, trong nước, FPT cùng nhiều mã trong ngành có diễn biến khá tiêu cực. CMG, ST8, ITD giảm sàn. ELC giảm sát giá sàn, VNZ đóng cửa để mất hơn 4,7%. Cổ phiếu khác có giao dịch nghìn tỷ trong hôm nay là HPG, với xấp xỉ 1.200 tỷ đồng. Cổ phiếu đóng cửa giảm 4,7%. Loạt mã trong ngành như VCA, TLH, NKG, SMC giảm hết biên độ. Số cổ phiếu ở nhóm bất động sản giảm mạnh, cụ thể với các mã DXS, HPX, DXG, SIP, ITA, SZC, QCG… Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định, việc chứng khoán giảm mạnh trong ngày 5/8 chủ yếu do lực bán chủ động của nhà đầu tư, một phần vì call margin (lệnh gọi ký quỹ). Tuy nhiên, hiện tượng các công ty chứng khoán buộc phải bán chưa xảy ra. “Khách hàng tự cắt lỗ vì sợ phạm vào tỷ lệ an toàn vốn. Áp lực margin giai đoạn này không quá lớn như từng xảy ra năm 2022. Bởi, nhà đầu tư ngày càng có kinh nghiệm, tự chủ, xử lý tài khoản trước những biến động lớn. Bên cạnh đó, danh mục cho vay margin (ký quỹ) của các công ty chứng khoán không có các mã rủi ro cao, điển hình như nhóm bất động sản”, ông Minh cho biết. Cũng theo ông Minh, bối cảnh toàn cầu, tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông và sự mạnh lên của đồng Yên, ảnh hưởng tâm lý từ sự sụt giảm của các thị trường lớn cũng là nguyên nhân kích hoạt nhà đầu tư bán mạnh trong phiên 5/8. Những yếu tố trên khiến nhà đầu tư lo sợ bức tranh ảm đạm năm 2020 quay lại. Vừa qua, nhiều thị trường trong khu vực, trên thế giới ghi nhận tốc độ tăng trưởng khá, trong khi chứng khoán Việt Nam tăng có phần chậm hơn. Đến nay, nhà đầu tư chứng khoán chốt lời ở những thị trường đã tăng giá mạnh, sau đó có khả năng sẽ tìm đến các thị trường đang có định giá rẻ, bao gồm Việt Nam. Nhiều chuyên gia bày tỏ kỳ vọng thị trường sớm bình thường trở lại trong những phiên tới, bởi hiện tại không có rủi ro lớn khi các yếu tố vĩ mô ổn định, kinh tế giữ nhịp tăng trưởng tốt. “Nhịp hồi có thể xuất hiện ngay trong các phiên tới, quay lại mốc trên 1.200 điểm, định giá đang ở mức rất thấp”, ông Minh chỉ ra. VIỆT LINH - VIETNAM+ Nhiều cổ phiếu bị bán tháo trong ngày 5/8, trắng bên mua ẢNH: PV VN-Index lao dốc, chứng khoán “ngày thứ hai đen tối” Mở cửa tuần giao dịch mới, chứng khoán trong nước lập tức lao dốc, sắc đỏ phủ kín bảng điện tử, VN-Index thiếu vắng lực đỡ, giảm 48,5 điểm và xuống mức 1.188 điểm. Bên cạnh đó, HNX-Index cũng mất 8,85 điểm và về mức 222,7 điểm. Mức giảm này không nằm ngoài xu hướng chung của các thị trường khu vực, thế giới.

6 XÃ HỘI n Thứ Ba n Ngày 6/8/2024 Sạt lở liên tiếp hoành hành Bạc Liêu Tại xã Đăk Ring, ông Bình khẳng định, Bộ Chính trị rất quan tâm, chia sẻ với những khó khăn của người dân và tỉnh Kon Tum khi phải thường xuyên đối mặt với các trận động đất. Ông đề nghị huyện Kon Plông phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn làm rõ nguyên nhân xảy ra động đất; hoạch định chiến lược đầu tư, phát triển thủy điện hợp lý; tăng cường tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng ứng phó với động đất cho người dân; chủ động xây dựng các kịch bản, luyện tập các phương án cứu hộ, cứu nạn, xử lý, khắc phục kịp thời thiệt hại do các vụ động đất gây ra. Nhân dịp này, ông Bình tặng quà cho 10 hộ dân bị ảnh hưởng do động đất gây ra và tặng 2 căn nhà đại đoàn kết cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở tại xã Đăk Ring, mỗi căn trị giá 70 triệu đồng. Dự kiến trong 6 ngày, đoàn công tác sẽ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; việc thực hiện Chỉ thị số 26, ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc”. Đồng thời, đánh giá ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kon Tum. Trước đó, dữ liệu của Viện Vật lý địa cầu cho thấy, trong hơn một thế kỷ (từ năm 1903 đến 2020), khu vực huyện Kon Plông chỉ ghi nhận trên 30 trận động đất, trong đó trận mạnh nhất 3.9 độ. Tuy nhiên, từ tháng 4/2021 tới nay, huyện Kon Plông, ghi nhận hàng trăm trận động đất. Trận động đất trưa 28/7/2024 với độ lớn 5.0 gây rung chấn mạnh. Các tỉnh khu vực Tây Nguyên và một số tỉnh thành miền Trung như Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đều cảm nhận được rung lắc. Từ 28/7 đến nay, cả trăm trận động đất xảy ra ở huyện Kon Plông, bao gồm các tiền chấn và dư chấn sau động đất chính. NGUYÊN LÊ Ông Ngô Nguyên Phong, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu, cho biết, tuyến đê biển Đông, đoạn giáp ranh giữa 2 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng thuộc xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng khoảng 3 ngày nay. Theo thống kê ban đầu, có 2 đoạn sạt lở, kéo dài trên 100m, có đoạn sạt lở kéo dài, ăn vào chân đê. Vị trí này từng sạt lở năm 2023, sau đó tỉnh Bạc Liêu phải công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở. Ngay sau sạt lở xảy ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, ông Ngô Vũ Thăng, cùng đoàn công tác của các sở ban ngành và lãnh đạo TP. Bạc Liêu đã đến kiểm tra thực tế. Tại buổi khảo sát, ông Thăng chỉ đạo ngành nông nghiệp, chính quyền TP. Bạc Liêu nhanh chóng thống kê mức độ thiệt hại, cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở và hạn chế người dân ra vào khu vực bị sạt lở. Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu cũng chỉ đạo các lực lượng Công an xã, Dân quân Tự vệ, cán bộ, chiến sĩ thuộc Đồn Biên phòng Nhà Mát và người dân địa phương bố trí lực lượng túc trực, theo dõi diễn biến hiện trường để kịp thời ứng cứu, xử lý. Bên cạnh đó, nhanh chóng gia cố tạm thời khu vực sạt lở, hạn chế khả năng sạt lở lây lan, gây vỡ đê, ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng, sản xuất và đời sống của người dân khu vực bị ảnh hưởng. Theo Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu, thời gian tới, khu vực bị sạt lở do không còn nhiều rừng phòng hộ nên khi triều cường dâng cao kết hợp với sóng to, nguy cơ gió mạnh sẽ tiếp tục đánh trực tiếp vào thân đê, gây sạt lở mái đê và thân đê ngày càng nghiêm trọng hơn. “Dự báo sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, tình hình sản xuất, an toàn tính mạng và tài sản của một số hộ dân. Vì vậy, về lâu dài cần có những giải pháp công trình và phi công trình để bảo vệ bền vững đê biển Đông”, ông Phong nói. Trước đó, ngày 31/7, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu, dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra, khảo sát để có hướng chỉ đạo xử lý, khắc phục kịp thời tình trạng sạt lở, sụt lún đất trên địa bàn. Theo thống kê, Bạc Liêu hiện có đến 4/7 huyện, thị, thành phố gồm TP. Bạc Liêu, huyện Hồng Dân, thị xã Giá Rai và huyện Đông Hải xảy ra tình trạng sạt lở, sụt lún bờ sông, kênh, rạch... ở 36 điểm, làm thiệt hại 60 căn nhà của người dân. Tại chuyến kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương khắc phục sạt lở, gia cố các điểm đã bị sạt lở, có nguy cơ sạt lở; làm nhanh các tuyến đường tạm để người dân có thể đi lại được. “Quan trọng là rà soát cụ thể từng nhà, nếu cần thiết sẽ xem xét di dời các hộ có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn và giải quyết kịp thời chế độ theo quy định về an sinh xã hội, kiên quyết không để người dân ở tại các điểm sạt lở này. Nếu đủ điều kiện, tỉnh sẽ cân nhắc công bố tình trạng khẩn cấp sạt lở tại vùng bị ảnh hưởng”, ông Hùng nói. TÂN LỘC Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu huyện Đam Rông chỉ đạo xã Đạ K’Nàng rút kinh nghiệm trong vụ việc. Lý do, UBND xã Đạ K’Nàng chưa cương quyết, thiếu quyết liệt trong các biện pháp ngăn ngừa, cưỡng chế di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở cao. UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND xã Đạ K’Nàng báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan theo chỉ đạo của UBND huyện và nội dung rút kinh nghiệm, gửi về UBND huyện trước ngày 10/8. Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND huyện Đam Rông yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã tiếp tục chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai, sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn huyện. Trước đó, vụ sạt lở đất xảy ra chiều 20/7 tại thôn Trung Tâm, xã Đạ K’Nàng khiến chủ nhà Nguyễn Quang D (36 tuổi) và anh Nguyễn Văn Đ (bạn anh D) tử vong. Cách đó 5 ngày, cùng một quả đồi tại thôn Trung Tâm, khoảng 4h ngày 15/7, triền đồi sụt lún, đổ ập xuống vùi lấp căn nhà của gia đình ông Đặng Quang Lành (40 tuổi) khiến vợ ông Lành tử vong. “Về lâu dài, đối với các hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao, huyện sẽ chỉ đạo di dời nếu có thể. Trường hợp không thể di dời, huyện sẽ tính đến phương án hạ thấp độ cao mái ta luy để hạn chế sạt lở. Tuy nhiên vẫn phải dựa theo báo cáo của các xã, từ đó huyện sẽ có báo cáo tham mưu gửi UBND tỉnh hoặc Sở TN&MT Lâm Đồng để có phương án xử lý kịp thời. Mới đây, trên địa huyện cũng đã di dời thêm 29 hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn”, ông Phan Văn Đáng, Chánh văn phòng UBND huyện Đam Rông, cho hay. Theo Sở NN&PTNT Lâm Đồng, hiện trên địa bàn tỉnh này có 233 điểm bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở. Để sẵn sàng ứng phó với ngập úng, sạt lở đất, nhiều huyện, thành phố ở tỉnh Lâm Đồng đã khẩn cấp lên phương án, đồng thời di dời người dân đến nơi an toàn. THÁI LÂM Kiểm tra tình hình động đất ở Kon Tum Ngày 5/8, đoàn công tác, do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra tình hình động đất và thăm hỏi người dân xã Đăk Ring (huyện Kon Plông, Kon Tum). Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm hỏi, động viên người dân vùng tâm chấn VỤ SẠT LỞ KHIẾN 2 NGƯỜI CHẾT Ở LÂM ĐỒNG: Yêu cầu kiểm điểm cá nhân, tập thể liên quan Sạt lở ăn sâu, uy hiếp đê biển Đông qua tỉnh Bạc Liêu Chưa dứt tình trạng sụt lún, sạt lở sông ngòi kênh rạch, Bạc Liêu lại phải chịu tiếp cảnh sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đê biển Đông, gây thiệt hại nhiều tài sản, nhà cửa người dân và công trình Nhà nước. Tình trạng này hiện chưa có dấu hiệu dừng lại khiến chính quyền và người dân lo lắng. Liên quan vụ sạt lở đất ngày 20/7 khiến 2 người tử vong ở xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi UBND huyện này. Hiện trường vụ sạt lở ngày 20/7 khiến 2 người tử vong ẢNH: THÁI LÂM

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==