Tiền Phong số 218

THỨ HAI 5/8/2024 SÕ 218 0977.456.112 TRANG 12 TRANG 8+9 TRANG 2 TRANG 15 TRANG 5 TRANG 16 THỦ TƯỚNG YÊU CẦU CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI CÔ GÁI VÔ DANH TRỞ THÀNH NGƯỜI CHẠY NHANH NHẤT THẾ GIỚI Lợi dụng người chơi trong gameshow khoe thân Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu bài viết của Đại tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “Quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh TRANG 3 SINH VIÊN vật lộn với bão giá nhà trọ Xin suất vào ký túc xá CHUYỆN HÔM NAY Cách đây mấy hôm, tôi nhận được tin nhắn của bạn đại học: “Con tớ về Hà Nội học, cậu có cách nào xin cho cháu vào ký túc xá (KTX) hay làng sinh viên không? Lương giáo viên của tớ không nuôi nổi con trọ học”. XEM TIẾP TRANG 7 n SỸ LỰC Giá thuê tăng đột biến Cần sớm chuyển đại học ra ngoại thành, xây thêm ký túc xá Cận cảnh phòng trọ TRANG 6 + 7 Nhiều đề xuất trả “tự do” cho thị trường vàng Bên trong căn phòng có giá thuê 3,7 triệu đồng/tháng của một nhà trọ tại phường Cổ Nhuế 2 (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ẢNH: PV Quảng Ninh sẽ xây hầm vượt biển lớn nhất Việt Nam Nhiều nước khuyến cáo công dân rời Li-băng khẩn cấp

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn động viên các đội thanh niên tình nguyện ở Bình Định Ngày 4/8, đoàn công tác của T.Ư Đoàn do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy dẫn đầu về thăm, tặng quà các đội thanh niên tình nguyện (TNTN) năm 2024 tại Bình Định. Tại Cồn Chim (xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước), anh Bùi Quang Huy đã thăm hỏi, động viên đội TNTN ra quân chương trình “Ngày Chủ nhật xanh”, và trao tặng công trình “Trồng rừng ngập mặn”, gồm 1.000 cây giống (cây đước và cây tràm) cho địa phương để trồng, tạo những khu rừng thanh niên, thực hiện chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” của T.Ư Đoàn. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng đến thăm hỏi, động viên, tặng quà đội TNTN thực hiện sơn, sửa điểm trường tại thôn Xuân Phương (xã Phước Sơn); đội TNTN cắt tóc miễn phí cho thiếu nhi. Tại Trường Tiểu học số 3 Phước Sơn (xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước), đoàn công tác trao tặng công trình nâng cấp thư viện và 20 bản đồ; tặng sân chơi cho thiếu nhi, 20 suất học bổng cho học sinh, 2 bộ trống Đội, 100 thùng sữa và 500 khăn quàng đỏ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. TRƯƠNG ĐỊNH 2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 5/8/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN -Cắp sách vở, thủ cần câu, định đi đâu, không rao tin cho làng à Mõ? -Đâu dám! Đâu dám! Mõ vừa rao tin xong rồi đấy! Mọi người nói nhỏ thôi không hội đồng làng nghe thấy là chết Mõ! Mõ tranh thủ đi làm thêm kiếm chút tích cóp dưỡng già… -Nhưng Mõ đi làm thêm nghề gì? Sở trường của Mõ chỉ là rao tin cho làng thôi mà? -Be bé cái mồm! Ba đời nhà Mõ giỏi câu, nay có cơ hội Mõ lên lớp giúp người ta cải thiện bữa ăn. -Giúp ai? -Dân thị thành! -Mõ có bị làm sao không đấy? Người ở phố người ta câu ở đâu, chả lẽ buông câu trên đường nhựa à? -Mọi người đúng là suốt ngày sau lũy tre làng chả cập nhật thời cuộc gì cả. Mõ nói cho mà nghe này, đợt rồi ở phố mưa to cực đoan, ngập hết… -Phố ngập đấy rút ngay đấy Mõ ơi. Nếu mọi người nhớ không nhầm, đợt mưa đó đến nay cũng đã hơn tuần rồi… -Nếu cứ theo tư duy thuần túy của mọi người thì cơ hội kiếm tiền của Mõ làm sao thực hiện được. Mưa chỉ rút hết trên đường thôi, nhưng tại các biệt thự triệu đô tầng hầm vẫn đầy ăm ắp. Khi mưa, theo dòng nước cá các sông hồ tung tăng dạo chơi và kẹt lại trong các hầm chứa ấy. Mọi người biết không, dân phố vụng lắm, thấy cá béo múp trước mắt nhưng không làm sao bắt để gia tăng vị đạm cho bữa ăn. Nắm cơ hội này, Mõ sẽ đến đó truyền dạy kĩ năng câu cá cho họ. Hi vọng chuyến đi này của Mõ thành công thu được bộn tiền… -Thật chứ? Nghe Mõ nói mà ham. Này Mõ, Mõ có cần trợ giảng không cho mọi người theo cùng. Mõ đừng vội lo hết việc. Nếu cứ theo dự báo thời tiết thì ở khu vực phố đấy còn ngập dài dài, đủ việc cho cả làng kiếm thêm chứ chẳng chơi. Cho đi cùng nhé? -Lên đường thôi! MÕ LÀNG Lên đường thôi! TIN Miền Bắc, miền Trung đón nắng nóng Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong hai ngày 5-6/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo nắng nóng còn kéo dài và gia tăng cường độ trong những ngày tới ở miền Trung. Một số khu vực sẽ xuất hiện nắng nóng gay gắt. Tại miền Bắc, chuỗi ngày mưa dông kéo dài đã chấm dứt. Trong hôm nay, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc chỉ còn mưa rào rải rác, khu vực trung du, đồng bằng trời nắng, cục bộ có nắng nóng. Từ ngày 6/8, khu vực phía nam Sơn La, Hòa Bình và đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Nắng nóng dự báo sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới ở miền Bắc. Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí cao hơn nhiều, phụ thuộc vào các điều kiện như địa hình, hướng gió, tỷ lệ cây xanh, mặt nước, mật độ bê tông hoá. Điều đó lý giải vì sao nhiệt độ dự báo khoảng 37-38 độ nhưng nhiệt độ đo ngoài trời thực tế một số nơi có thể lên tới hơn 40, gần 50 độ. NGUYỄN HOÀI Đường bay TPHCM - Cà Mau khai thác lại 7 chuyến/tuần Ngày 4/8, tin từ Công ty Bay dịch vụ hàng không (VASCO) - Chi nhánh Cà Mau cho biết, đường bay TPHCM - Cà Mau đã tăng tần suất 7 chuyến/tuần, sau hơn một tháng cắt giảm 2 chuyến bay/tuần. Theo đó, từ ngày 1/8 đến 26/10/2024, lịch bay TPHCM - Cà Mau và ngược lại được khai thác từ thứ Hai đến Chủ nhật. Trước kia, đường bay này chỉ có 5 chuyến bay/tuần. Sau đó, VASCO tăng tần suất chuyến bay từ TPHCM đi Cà Mau và ngược lại mỗi ngày 1 chuyến khứ hồi, nhưng rồi phải cắt giảm do vắng khách, chỉ sau 6 tháng. Mới đây, Bộ KH&ĐT đã báo cáo Chính phủ thông qua chủ trương mở rộng sân bay Cà Mau để có thể phục vụ máy bay thân hẹp, như A320/321 và tương đương. Hiện sân bay Cà Mau chỉ đáp ứng được khai thác máy bay cánh quạt như ATR72 và tương đương. TÂN LỘC Hội diễn Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông Sở VH-TT&DL Trà Vinh cho biết, Hội diễn Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông lần thứ XIX, năm 2024, tại tỉnh Trà Vinh, diễn ra từ ngày 6-9/8, quy tụ các đoàn nghệ thuật 13 tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL và trường Đại học Cần Thơ tham gia. Hội diễn năm nay có chủ đề “Hội tụ đất Chín Rồng”. Hội diễn là chương trình nghệ thuật ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước, con người và những nét sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật đặc sắc gắn với đời sống, lao động sản xuất của nhân dân các dân tộc trong khu vực; tuyên truyền, quảng bá hình ảnh con người, văn hóa của Trà Vinh nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung… CẢNH KỲ Ngư dân trúng đậm mực trên vịnh Hòn La Ngư dân huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) thu hàng chục triệu đồng mỗi đêm nhờ câu mực trên vịnh Hòn La. Ngư dân Võ Công Nguyên, ở xã Quảng Hưng (Quảng Trạch), phấn khởi cho biết: Những ngày gần đây mực xuất hiện nhiều ở vùng biển lộng của vịnh Hòn La, mỗi đêm tàu của ông đánh bắt đạt sản lượng từ 20-50kg. Tùy vào từng loại mực, mà giá bán buôn dao động từ 120.000400.000 đồng/1kg, mỗi tàu thu về hơn 10 triệu đồng. Ông Nguyên cho biết thêm, tàu câu mực trên vùng biển vịnh Hòn La thường có công suất nhỏ, mỗi tàu có từ khoảng 4-7 thuyền viên. Cách thức đánh bắt chủ yếu dùng hệ thống đèn chiếu sáng với công suất mạnh, dụ mực đến quanh tàu, buông câu với mồi giả để câu mực; hoặc dùng máy dò hải sản hiện đại để phát hiện luồng mực, cá, sau đó bung lưới chụp. Mỗi vàng lưới bung ra có thể thu về hàng chục kilogam cá, mực các loại. Lợi thế của mực đánh bắt gần bờ là đảm bảo độ tươi và chất lượng, nên ngư dân đánh bắt được bao nhiêu, thương lái đón ở cửa biển mua hết đến đó. Sản lượng và giá cả tương đối cao so với những năm trước nên những ngày qua nhiều ngư dân có thu nhập hàng chục triệu đồng sau mỗi chuyến biển. HOÀNG NAM Ngày 4/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian tới. Theo cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện tượng La Nina sẽ tác động đến nước ta từ tháng 8/2024, nguy cơ xảy ra bão mạnh, mưa lớn, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất, mất an toàn hồ đập rất cao. Trước tình hình trên, Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục chủ động tập trung chỉ đạo, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, chủ động chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, chủ tịch UBND các tỉnh, thành chủ động hơn nữa để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn theo phương châm “bốn tại chỗ” với tinh thần chủ động, kịp thời, quyết liệt nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, giảm thiểu thiệt hại về tài sản. Bộ trưởng Bộ TN&MT tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, sạt lở, sụt lún. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT tổ chức trực ban 24/7 theo dõi sát tình hình, diễn biến thiên tai… LUÂN DŨNG THỦ TƯỚNG YÊU CẦU CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao tặng công trình “Rừng ngập mặn”, tổng trị giá 100 triệu đồng ẢNH: TRƯƠNG ĐỊNH

“Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là mốc son chói lọi trong lịch sử hào hùng 4.000 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng, là bước ngoặt lớn trong lịch sử cách mạng nước ta. Từ ngày có Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng qua các thời kỳ, trong đó có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, liên tục tiến lên. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên nhiều kỳ tích, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa nước ta từng bước tiến lên chủ nghĩa xã hội và sánh vai với các cường quốc năm châu. Với đường lối chính trị đúng đắn, trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, gắn bó máu thịt với nhân dân và tinh thần đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng, Đảng đã quy tụ, đoàn kết các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, các phong trào đấu tranh cách mạng, xây dựng lực lượng cách mạng to lớn và rộng khắp, đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”; tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi hoàn toàn. Tổ quốc thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh muôn vàn khó khăn, thách thức, Đảng tiếp tục khẳng định trình độ trí tuệ, bản lĩnh, tính tiên phong, với bản chất khoa học và cách mạng; đã khởi xướng, không ngừng hoàn thiện, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thành công công cuộc đổi mới, đưa Việt Nam từ nước kém phát triển trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, người dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, uy tín, vị thế trên trường quốc tế ngày càng nâng cao. Trên cơ sở đánh giá chính xác thế và lực của đất nước, thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức, với quyết tâm chính trị cao hết lòng vì nước, vì dân, Đại hội XIII của Đảng đã hoạch định đường lối phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đặt ra các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa; khơi dậy mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, lòng nhân ái, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đi được 2/3 chặng đường, đến nay việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả có tính bước ngoặt. Diễn biến tình hình trong những năm gần đây cho thấy, thế giới đang trong thời kỳ thay đổi mang tính thời đại. Từ nay đến năm 2030 là giai đoạn quan trọng nhất để xác định trật tự thế giới mới. Hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, trong đó châu Á - Thái Bình Dương là địa bàn cạnh tranh quyết liệt nhất. Các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ âm mưu lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; ráo riết tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình” với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, thâm độc; triệt để lợi dụng hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng để thâm nhập nội bộ, thúc đẩy các yếu tố “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ bên trong. Các thách thức an ninh phi truyền thống gây ra nhiều tác động tiêu cực; sự xuất hiện, phát triển của không gian mạng cùng với cuộc cách mạng khoa học công nghiệp lần thứ tư với quy mô, tốc độ chưa từng có, đem đến thời đại mới mà quốc gia kém phát triển, đang phát triển có thể tận dụng thời cơ, đi tắt đón đầu, phát triển vượt bậc, vươn lên thành những quốc gia hùng mạnh hoặc bị rơi vào hố sâu tụt hậu nếu không tận dụng được thời cơ. Để tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, tăng cường tiềm lực, sức mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng, kế thừa, phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta; phát huy cao nhất tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”; không ngừng tìm tòi, mở ra triển vọng mới to lớn để phát triển con người và xã hội. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Kiên định phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nguồn lực con người là quan trọng nhất. Đặc biệt coi trọng và không ngừng tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc, mối liên hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân. Từ Trung ương đến chi bộ, mỗi cán bộ, đảng viên phải ra sức “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”[1]; Đảng phải huy động cho được toàn bộ trí tuệ, sức mạnh của toàn dân tộc, sức mạnh thời đại trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Giữ vững độc lập, tự chủ; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; tăng cường đóng góp thiết thực của Việt Nam trong duy trì hòa bình trong khu vực và trên thế giới. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc. Kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; kiên định lập trường, quan điểm và thực hành nghệ thuật ngoại giao thời đại mới trên cơ sở cốt cách con người Việt Nam “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”, “hòa hiếu”, “lấy chí nhân thay cường bạo”. Kiên định lập trường, quan điểm và thực hành “dân là gốc”, “Nhân dân là chủ thể, trung tâm của công cuộc đổi mới”; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của đổi mới, phát triển, được sống hạnh phúc trong môi trường an ninh, an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; có nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại; bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết, kiên trì chống chủ nghĩa cá nhân, chống sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng với phương châm “không ngừng”, “không nghỉ”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “bất kể người đó là ai”, “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”. Đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường công khai, minh bạch thông qua chuyển đổi số; mở rộng không gian phát triển; tạo thuận lợi cao nhất cho mọi hoạt động bình thường trong khuôn khổ pháp luật, đóng góp xây dựng đất nước, nâng cao đời sống của Nhân dân của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước. Kết hợp chặt chẽ giữa kiểm soát quyền lực với làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước, củng cố tiềm lực quốc gia. Xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện đại, hội nhập. Thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư, sản xuất kinh doanh; huy động tối đa nguồn lực xã hội cho sự nghiệp phát triển bền vững đất nước, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển con người toàn diện; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước. Tập trung cao độ các công việc để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tổ chức tốt việc tổng kết 40 năm đổi mới đất nước, kế thừa những thành tựu lý luận quan trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã được các thế hệ lãnh đạo của Đảng, trong đó có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đúc kết, đề ra đường lối đúng đắn, đưa đất nước tiếp tục phát triển toàn diện trong thời gian tới. Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước chân chính Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu bài viết của Đại tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “Quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại họp báo ngày 3/8/2024 ẢNH: ANH TUẤN THỜI SỰ 3 n Thứ Hai n Ngày 5/8/2024 XEM TIƒP TRANG 4 Quyết tâm xây dựng Đảng vững mạnh, nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

PHIẾU TUYỆT ĐỐI THỂ HIỆN SỰ ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT RẤT CAO Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp và bầu Chủ tịch nước Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư với số phiếu tuyệt đối 100%. Ông đánh giá như thế nào về điều này? Trước tiên, việc Trung ương bỏ phiếu bầu Chủ tịch nước Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư với số phiếu tuyệt đối đã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất rất cao trong Đảng. Đó cũng là mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng... Trước đây, nhiều lần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc đến tinh thần đoàn kết và đoàn kết chính là sức mạnh. CHỐNG THAM NHŨNG ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ Phát biểu sau nhậm chức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định quyết tâm của Đảng trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực. Ông đánh giá gì về nội dung này? Trong phát biểu nhậm chức cũng như trả lời tại họp báo và bài viết của mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh rất nhiều về việc tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Có lẽ, đây cũng là sự quan tâm rất lớn của hàng triệu đảng viên và người dân. Lâu nay, đảng viên và nhân dân cũng bày tỏ băn khoăn, không biết sau này công cuộc chống tham nhũng sẽ ra sao? Khi ông Nguyễn Phú Trọng không còn làm Tổng Bí thư, cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm” sẽ thế nào?... Theo tôi, phân vân của đảng viên và người dân là có cơ sở. Vì cuộc đấu tranh chống tham nhũng rất khó khăn, gian khổ, cũng rất khác với đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Đấu tranh chống “giặc nội xâm”, là cuộc đấu tranh trong nội bộ, trong lòng chúng ta, khó khăn hơn nhiều so với chống giặc ngoại xâm. Lịch sử mách bảo rằng, người cầm quân trong cuộc chiến chống “giặc nội xâm” phải có “tâm sáng, bàn tay sạch”. Vì thế, chúng ta rất hiểu mối quan tâm này của đảng viên và của người dân. Về điều này, phát biểu sau nhậm chức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh đến việc tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trong đó, ông khẳng định tinh thần kiên quyết, kiên trì chống chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng, với phương châm “không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai; xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”. Trên thực tế, phòng, chống tham nhũng đã trở thành một xu thế không thể đảo ngược. Sau ba nhiệm kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo ra một di sản rất lớn về mặt thể chế. Lâu nay, chúng ta mới chỉ thấy hàng trăm cán bộ cấp cao bị xử lý ở các mức độ khác nhau. Nhưng mặt khác, qua đấu tranh chống tham nhũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo sửa đổi, hoàn thiện hàng chục bộ luật, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tăng cường giám sát và kiểm soát quyền lực. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại một di sản lớn, cả về phòng ngừa, ngăn chặn và chống tham nhũng, tiêu cực, đúng với tinh thần “nhốt quyền lực trong lồng thể chế”. Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ra hoàn toàn có cơ sở khoa học, cũng thể hiện quyết tâm lớn của Đảng ta. Thực tế, ngay tại Hội nghị vừa qua, sau khi xem xét, Trung ương đã đồng ý cho một phó thủ tướng, một bộ trưởng, hai bí thư tỉnh ủy thôi chức vụ trong Đảng. Thưa ông, có lẽ điều đông đảo người dân quan tâm hơn cả là việc phòng, chống tham nhũng sẽ tác động và mang lại hiệu quả như thế nào cho sự phát triển kinh tế - xã hội? Quả đúng là như vậy. Bên cạnh phòng, chống tham nhũng, vấn đề kinh tế cũng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong các bài phát biểu vừa qua. Bởi suy cho cùng, tất cả đều phải xuất phát và đều vì lợi ích chính đáng của người dân. Xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng cũng nhằm mục đích phát triển kinh tế, phát triển đất nước. Do vậy, bên cạnh phòng, chống tham nhũng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh đến việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, mở rộng không gian phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân… Đây cũng là mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIII của Đảng đề ra, được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trong bối cảnh mới, điều kiện mới. Điều đó cho thấy sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước, bằng mọi biện pháp phải duy trì và phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Có thể nói, phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dù ngắn gọn, nhưng lại có thông điệp mới, thể hiện sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong bối cảnh tình hình mới. Thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ làm cho người dân và đảng viên ngày càng tin tưởng hơn. Trân trọng cảm ơn ông ! THÀNH NAM (thực hiện) “Bên cạnh phòng, chống tham nhũng, vấn đề kinh tế cũng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong các bài phát biểu sau nhậm chức. Suy cho cùng, tất cả đều phải vì lợi ích chính đáng của người dân. Xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng cũng nhằm mục đích phát triển kinh tế, phát triển đất nước”, Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương ( ảnh), nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an) trao đổi với Tiền Phong. PGS.TS NGUYỄN TRỌNG PHÚC - NGUYÊN VIỆN TRƯỞNG VIỆN LỊCH SỬ ĐẢNG: Nhiều nhiệm vụ, công việc lớn Sau khi được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương (T.Ư) Đảng khoá XIII, trong phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, bao quát toàn bộ các vấn đề lớn mà T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư tập trung chỉ đạo thời gian tới. Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh việc rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, việc gì đã thực hiện tốt, việc gì còn phải tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa. Chỉ còn hơn 1 năm nữa là đến Đại hội XIV của Đảng, nên việc này cần tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt. Trên thực tế, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, dù có đại dịch COVID-19 tác động nặng nề, nhưng đất nước ta phục hồi kinh tế tốt, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng, đời sống của người dân được nâng lên. Đạt được những thành tích như thế là ngoạn mục, rất đáng tự hào. Hiện nay, chúng ta cần tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, là phải phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội mạnh mẽ hơn nữa, đảm bảo vững chắc an ninh, quốc phòng, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, tiếp tục công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh… Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, thực hiện tốt Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý việc đảm bảo chất lượng các văn kiện trình Đại hội và chuẩn bị nhân sự Đại hội. Trong chiều 3/8, T.Ư đã cho 4 Uỷ viên T.Ư Đảng thôi giữ chức, điều đó cho thấy thực tế có nhiều cán bộ dính vi phạm, sai phạm phải bị xử lý, rời khỏi chức vụ. Vì thế, công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV cần phải đặc biệt lưu ý, làm sao thực hiện cho tốt. Đại hội XIV phải lựa chọn, tìm kiếm được những nhân sự nổi trội, có năng lực, trình độ, đạo đức để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, phát triển đất nước – đó là vấn đề rất lớn. TRƯỜNG PHONG Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ẢNH: NHẬT BẮC 4 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 5/8/2024 với truyền thống tốt đẹp, khí phách và tinh hoa của dân tộc, không ngừng tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; với bản lĩnh, kiên định lý tưởng cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; được Nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, công cuộc đổi mới đất nước nhất định giành thắng lợi to lớn, Tổ quốc ta ngày càng cường thịnh, Nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, ấm no, đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh, hùng cường, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công mục tiêu chiến lược mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra và di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cũng là ước vọng của toàn dân tộc “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”[2]. [1] 35 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chủ tịch, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, tr.37. [2] 35 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chủ tịch, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, tr.40. Quyết tâm xây dựng Đảng... Chống tham nhũng đi liền với phát triển kinh tế TIẾP THEO TRANG 3 ĐẦU TUẦN rò chuyện T

NGƯỜI DÂN VẪN KHÓ GIAO DỊCH Giá vàng miếng SJC duy trì mức 79,8 triệu đồng/lượng tăng theo giá thế giới. Giá vàng nhẫn cũng duy trì gần mốc 78 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh tại một số cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý lớn tại Hà Nội rất ảm đạm. Đa số các cửa hàng đều thông báo không có vàng miếng SJC gần 2 tháng nay. Một số cửa hàng bán ra vàng nhẫn tròn trơn với khung giờ cố định. Ngày nào cũng di chuyển qua các cửa hàng kinh doanh vàng trên đường Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội), anh Nguyễn Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn chưa mua được lượng vàng nhẫn nào. “Tôi đến từ 9h sáng để sẵn sàng xếp hàng vào mua vàng nhẫn. Thế nhưng vừa đến nơi, nhân viên đã thông báo hôm nay không có vàng nhẫn bán ra và cửa hàng không rõ trong ngày có bán ra hay không”, anh Tiến chia sẻ. Còn chị Minh Ngọc (Hoàng Mai, Hà Nội) chưa lần nào đặt mua vàng trực tuyến thành công từ 4 ngân hàng quốc doanh cũng như Công ty SJC. Việc khó mua bán vàng tại các đơn vị bán vàng miếng SJC được cấp phép khiến thị trường “chợ đen” âm thầm hoạt động. Tại phố Hà Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Hàng Bạc (Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoạt động mua - bán vàng miếng vẫn diễn ra. Phần lớn các chủ cửa hàng tại con phố nhỏ này đều cho biết họ không mua, không bán vàng miếng SJC mà chỉ mua - bán các loại vàng, bạc nữ trang, các loại nhẫn tròn đủ kích thước. Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi. Nếu khách hàng muốn mua hay bán vàng miếng từ 10 lượng trở lên đều được đáp ứng nhưng giá đều cao hơn 4 - 5 triệu đồng/lượng so với giá vàng các doanh nghiệp lớn niêm yết. Trong khi thị trường vàng miếng khó mua như hiện nay, tại TPHCM, Công ty SJC thông báo không mua vàng miếng SJC loại 1 chữ. Điều này khiến người dân bức xúc vì trên thị trường đã khó mua vàng nay còn khó bán cho chính nơi sản xuất ra. Lùm xùm này khiến Công ty SJC phải thông báo mua lại vàng miếng một chữ và móp méo từ ngày 5/8. Quyết định này được đưa ra sau khi Ngân hàng Nhà nước cấp hạn mức gia công đối với số vàng mà công ty đang tồn kho. Theo bà Lê Thúy Hằng, Giám đốc Công ty SJC, công ty thu mua loại vàng miếng một chữ bằng giá với loại vàng miếng hai chữ đang lưu hành. Nguyên nhân là công ty còn tồn khoảng 1.000 lượng vàng đã thu mua trong hai tháng qua. Trong khi đó, doanh nghiệp này chưa được Ngân hàng Nhà nước cho mở xưởng gia công, dập lại vàng. Lượng vàng tồn cũng không được bán ra thị trường. Do đó, công ty hẹn khách hàng đợi đến khi xử lý xong số vàng trên mới có thể thu mua trở lại. “Quá trình chờ cấp phép dập lại vàng miếng một chữ và móp méo thành loại mới khá lâu, lượng tồn kho tăng lên làm ảnh hưởng đến việc cân đối nguồn vốn của công ty”, bà Hằng chia sẻ. TRẢ LẠI VÀNG CHO THỊ TRƯỜNG UBND TPHCM vừa qua cho biết, sẽ lập tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng, thu thập thông tin người mua bán vàng miếng và chuyển cho bên công an. Trên thực tế, trong 2 tháng qua, việc ghi nhận thông tin của khách hàng gồm họ tên, căn cước công dân, số điện thoại, email, địa chỉ đã diễn ra tại 4 ngân hàng và Công ty SJC. Chị Nguyễn Thoa (Hà Nội) bày tỏ: “Mua vàng miếng với số lượng bao nhiêu thì sẽ bị quy là đầu cơ, tích trữ? Chẳng hạn như tôi mua 10 lượng vàng SJC nhưng sau 3 tháng, tôi bán ra đúng lúc giá vàng tăng và thu lợi một khoản tiền đáng kể thì đó có phải là đầu cơ không hay chỉ đơn thuần là hoạt động chốt lời”. Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho rằng, không nên áp dụng mệnh lệnh hành chính vào quản lý thị trường vàng. Việc thành lập tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng là không cần thiết. “Hiện, thị trường vàng miếng đã bình ổn trong một thời gian dài. Chúng ta cũng đã có hàng loạt quy định liên quan đến chống buôn lậu, đầu cơ vàng, chẳng hạn như Quyết định 11 của Thủ tướng quy định, người giao dịch số lượng vàng có trị giá từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo. Bộ Công an, cơ quan thuế, hải quan cũng đã vào cuộc. Vàng nên trả lại đúng cho thị trường”, ông Hùng nói. Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty luật ANVI cũng cho rằng: “Xét cả về bối cảnh thị trường và cơ sở pháp lý thì không cần thiết phải có thêm tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng”. Từ trước đến nay không có quy định nào cấm người dân mua vàng với số lượng lớn. Chưa kể, hoạt động chống đầu cơ thường chỉ xuất hiện trong bối cảnh đặc biệt, ví dụ như khi có bão lũ hạn hán, một số sản phẩm như lương thực thực phẩm, một số hàng hóa phục vụ đảm bảo đời sống thiết yếu của người dân trở nên khan hiếm. “Vàng không phải là sản phẩm thiết yếu phục vụ đời sống hằng ngày. Đơn giản đó chỉ là sản phẩm mà người dân xem như tài sản để tích lũy, là của để dành. Thậm chí, từ trước đến nay người có tiền mua cả trăm cây vàng cũng không vi phạm gì. Tương tự, người đi mua giùm cho người khác cũng không hề vi phạm”, ông Đức nói. NGỌC MAI Ngân hàng Nhà nước đã duy trì bán vàng miếng SJC qua 4 ngân hàng quốc doanh và Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) 1 tháng nay. Tuy nhiên, người dân vẫn kêu khó mua cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn thời điểm này. Từ việc Công ty SJC không mua vàng chỉ có 1 chữ SJC cho đến việc mua bán vàng phải kê khai thông tin khách mua bán, nhiều ý kiến cho rằng thị trường vàng đang bị quản chặt. KINH TẾ 5 n Thứ Hai n Ngày 5/8/2024 Theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới, nhu cầu vàng miếng và vàng xu ở Việt Nam trong quý II/2024 tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng nhu cầu vàng miếng và vàng xu trong nửa đầu năm 2024 đạt 26 tấn. Đây cũng là mức cao nhất kể từ năm 2014 đến nay. Nhiều đề xuất trả “tự do” cho thị trường vàng Nhu cầu mua bán vàng của người dân chưa được đáp ứng đầy đủ ẢNH: NHƯ Ý VN-Index đã điều chỉnh mạnh trước khi phục hồi diện rộng vào phiên cuối tuần trước. Tự doanh, khối ngoại tranh thủ “gom hàng” trong bối cảnh thị trường điều chỉnh. Nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) nhận định, trong ngắn hạn xu hướng của VNIndex vẫn kém tích cực, sau khi kiểm định bất thành tại vùng kháng cự quanh mốc 1.255 điểm. Theo SHS, thị trường bắt đầu tháng 8 với khoảng trống thông tin về doanh nghiệp sau báo cáo tài chính quý II đã công bố. Do đó, thị trường sẽ phụ thuộc lớn vào triển vọng tăng trưởng của các doanh nghiệp vốn hóa lớn, tăng trưởng GDP. Nhà đầu tư ngắn hạn, trung hạn nên duy trì tỉ trọng hợp lý, mức trung bình và xem xét cơ cấu giảm tỉ trọng các mã có kết quả kinh doanh quý II/2024 không như kỳ vọng, cơ cấu sang các doanh nghiệp đầu ngành, cơ bản tốt, có kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt, vượt kỳ vọng. Chuyên gia từ Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam tính toán, định giá thị trường đã giảm về đáy của tháng 4, vùng hấp dẫn đang quay trở lại. Bên cạnh đó, tỷ giá hạ nhiệt trong vài tuần gần đây, rủi ro nhà đầu tư nước ngoài rút vốn giảm xuống. Áp lực bán thêm của khối ngoại không lớn và khuynh hướng mua ròng đang quay trở lại. Đây là trợ lực cho thị trường trong thời gian tới. Các nhóm ngành có thể quan tâm trong thời gian tới, bao gồm: Ngân hàng, chứng khoán, vận tải, dầu khí, công nghệ... Công ty Chứng khoán Nhất Việt dự báo 2 kịch bản cho VN-Index. Kịch bản 1, với việc áp lực suy yếu và lực cầu giá thấp hoạt động sôi nổi tại vùng 1.200 - 1.230 điểm, VNIndex có thể tiếp diễn quy luật biến động đi ngang trong biên độ 1.200 - 1.300 điểm. Ở kịch bản còn lại, nếu VN-Index xuyên thủng vùng hỗ trợ 1.200 - 1.230 điểm, rủi ro điều chỉnh sâu của thị trường sẽ được xác nhận. Chỉ số chính có thể phải tìm kiếm vùng cân bằng tại các vùng giá thấp hơn. VIỆT LINH Kịch bản nào cho VN- Index trong tháng 8? Kiểm kê tài sản công không xác định được giá trị Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn thực hiện tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Một trong những điểm mới của lần kiểm kê này là xác định giá trị của tài sản công chưa được theo dõi trên sổ kế toán và không có căn cứ để xác định nguyên giá, trị giá còn lại. “Trường hợp tài sản kết cấu hạ tầng có đầu tư nâng cấp, sửa chữa, mở rộng, cải tạo theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt mà dự án đó hoàn thành được nghiệm thu từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2024, bổ sung thông tin về “Giá trị đầu tư nâng cấp, mở rộng, cải tạo” tại các Biên bản kiểm kê và Báo cáo kết quả kiểm kê. Giá trị đầu tư nâng cấp, mở rộng, cải tạo ghi nhận là giá trị theo quyết toán được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt”, Bộ Tài chính hướng dẫn. Việc xác định giá trị với tài sản chưa được theo dõi trên sổ kế toán theo hướng căn cứ hồ sơ liên quan đến tài sản để xác định nguyên giá, giá trị còn lại. Theo lãnh đạo Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính), ngoài kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; điểm mới của lần này là mở rộng đối tượng kiểm kê với tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư quản lý. NGỌC LINH Chứng khoán vừa trải qua tuần giao dịch biến động mạnh ẢNH: CTV Bước qua cao điểm các doanh nghiệp báo cáo tài chính, thị trường chứng khoán trong nước lại rơi vào “vùng trũng” thông tin, giới phân tích đưa góc nhìn thận trọng về xu hướng thị trường sắp tới.

Tại Hà Nội, từ tháng 8 tới tháng 9 hàng năm, khi chuẩn bị vào năm học mới, nhu cầu thuê nhà trọ của sinh viên tăng cao. Năm nay, giá thuê phòng trọ và các dịch vụ đi kèm tăng đột biến... GIÁ THUÊ TỪ 3 TRIỆU ĐỒNG/ PHÒNG TRỞ LÊN Những ngày qua, Bùi Duy Hưng (sinh năm 2006, cựu học sinh trường THPT Tiên Du số 3, Bắc Ninh, vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT và đã biết chắc chắn sẽ đậu đại học tại Hà Nội), tất tả phi xe máy vào nhiều ngõ phố tại Hà Nội để xem phòng trọ, nhưng chưa tìm được nơi nào ưng ý. Từ quận Thanh Xuân, Đống Đa tới Cầu Giấy, giá thuê tối thiểu cho một phòng mà Hưng tìm đến đều từ 3 triệu đồng trở lên. “Nhiều nơi quảng cáo giá phòng trên web và mạng xã hội chỉ từ 2 tới 2,5 triệu đồng, nhưng khi em tới xem thì họ lại đẩy lên 3 tới 4 triệu đồng”, Hưng nói. Nhiều lý do được chủ nhà trọ đưa ra để tăng giá như vừa thay nội thất mới, bổ sung thêm các thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC)… “Trong khi đó, nhiều căn nhà trọ, những gì được bổ sung chỉ là một vài bình chữa cháy có giá từ 200.000 đồng tới 500.000 đồng/ bình cùng bảng chỉ dẫn PCCC. Em nghĩ đây chỉ là cái cớ để họ đẩy giá phòng trọ lên. Vì dù có bình chữa cháy mà không có lối thoát hiểm, lối đi không đủ rộng cho xe chữa cháy… thì người thuê vẫn không yên tâm”, Hưng nói. Tương tự, Nguyễn Bảo Ngọc (sinh năm 2006, cựu học sinh trường THPT Công nghiệp Việt Trì, Phú Thọ), chuẩn bị bước vào cuộc sống sinh viên nhưng loay hoay cả tuần mà vẫn chưa tìm được nhà trọ. Lựa chọn khả dĩ nhất của Ngọc lúc này là một phòng trọ diện tích 35 mét vuông tại Cầu Giấy có giá 4,5 triệu đồng/tháng. Cộng thêm các chi phí sinh hoạt như tiền điện, nước, internet, vệ sinh…, tổng chi phí hơn 5 triệu đồng/tháng. “Với mức giá này, em phải ở ghép cho tiết kiệm. Em mới lên Hà Nội được vài ngày, chưa quen được ai. Trước mắt em thuê ở riêng sau sẽ chọn một bạn ở cùng cho phù hợp vì nếu tìm người không hợp tính nhau sẽ rất dễ xảy ra xung đột”, Ngọc chia sẻ. Ngoài tân sinh viên, những sinh viên đã sống và học tập nhiều năm ở Hà Nội cũng không nằm ngoài vòng xoáy của cơn “bão giá” thuê trọ. Gần 1 tháng nay, Trần Đức Anh, sinh viên năm 3 trường Đại học Luật Hà Nội chỉ dám ăn mì tôm và cơm bụi giá rẻ với chi phí từ 20.000 đồng tới 30.000 đồng/suất. Khu nhà trọ Đức Anh đang ở tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, vừa tăng giá từ 5 triệu đồng lên 5,5 triệu đồng cho một phòng trọ 35 m2. Trong khi, người bạn ở cùng mới chuyển đi, Đức Anh chưa tìm được người mới ở ghép. Ngoài tiền thuê trọ, từ năm học 2022-2023, học phí của trường tăng từ 464.000 đồng/ tín chỉ lên 607.000 đồng/tín chỉ và chưa rõ năm nay có tăng hay không. Hiện để trang trải chi phí, hàng ngày, Đức Anh phải chạy xe ôm công nghệ. Đức Anh cho biết, sẽ tìm một phòng trọ khác xa trường và kém tiện nghi hơn để đỡ chật vật. TĂNG GIÁ VÌ PCCC VÀ VẬT GIÁ LEO THANG Anh Nguyễn Tuấn Dũng, chủ nhà trọ trong ngõ 25 Vũ Ngọc 6 n Thứ Hai n Ngày 5/8/2024 Dữ liệu của kênh Batdongsan.com.vn cho thấy, nhà trọ là phân khúc duy nhất tăng trưởng trên thị trường cho thuê đầu năm nay. So với cuối năm ngoái, mức độ quan tâm với phân khúc này tăng 12-15% theo tháng. Nhu cầu tìm thuê trọ tại Hà Nội trên website tăng khoảng 29% trong vài tháng qua. ĐỒNG LOẠT NÂNG CẤP PCCC Từ phản ánh của các sinh viên về việc nhiều nhà trọ ở Hà Nội đồng loạt tăng giá thuê, phóng viên Tiền Phong đã tới một số nhà trọ tại các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đống Đa, Bắc Từ Liêm… để khảo sát hiện trạng cơ sở vật chất và hệ thống PCCC. Khảo sát cho thấy, thời gian qua, hầu hết các nhà trọ đã nâng cấp về phòng cháy quy mô lớn. Một nhà trọ trên đường Láng (Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội), có giá thuê 5,5 triệu đồng/ tháng/phòng diện tích 25 m2 (tính cả tiền sinh hoạt và dịch vụ là khoảng 6,2 triệu đồng/ tháng). Tại nhà trọ này, cửa ra vào được lắp hệ thống khoá vân tay để chống trộm tốt hơn và thoát hiểm dễ dàng hơn nếu có sự cố. Hệ thống cửa được lắp thêm một hộp pin dự phòng để đảm bảo khoá vẫn hoạt động ngay cả khi mất điện. Khu vực nhà xe của khu trọ này rộng rãi, thông thoáng, được trang bị nhiều thiết bị PCCC như hệ thống vòi phun nước tự động, hệ thống báo cháy tự động, hộp chữa cháy, bình cứu hỏa, cửa chống cháy ở lối cầu thang đi lên tầng 1… Để đảm bảo phòng cháy, việc sạc xe đạp điện ở đây bị cấm. Đặt vấn đề muốn thuê trọ, chủ nhà dẫn chúng tôi lên thăm khu trọ. Tại các tầng của khu trọ đều có đủ những trang thiết bị PCCC tương tự như tầng 1. Nhà trọ có lối thoát hiểm, thang thoát hiểm riêng và một bộ thang dây đặt trên tầng thượng. Cơ sở vật chất của nhà trọ khá đầy đủ. Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh và khu bếp riêng. Điều hoà, tủ lạnh, tủ quần áo, máy hút mùi đều được chủ nhà trang bị sẵn, sinh viên chỉ cần dọn vào ở. Một nhà trọ khác ở phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội) mà chúng tôi khảo sát cũng được trang bị đầy đủ thiết bị PCCC như hệ thống báo cháy và vòi phun nước tự động, bình chữa cháy, lối thoát hiểm, thang thoát hiểm, cửa chống cháy… Mỗi phòng trọ đều có nhà vệ sinh và bếp riêng. Giá thuê được chủ nhà trọ niêm yết là 4 triệu đồng/tháng cho một phòng có diện tích 20 mét vuông (tính cả tiền sinh hoạt và dịch vụ là gần 5 triệu đồng/tháng). Ở khu vực xa trung tâm thành phố như quận Bắc Từ Liêm, chất lượng nhà trọ cũng được nâng lên. Tại một nhà trọ mới đưa vào khai thác ở phường Cổ Nhuế 2, bên cạnh các trang thiết bị PCCC thiết yếu, mỗi tầng còn có một bộ dụng cụ gồm rìu, búa, kìm… phòng trường hợp có hỏa hoạn. Mỗi phòng có nhà vệ sinh và bếp riêng. Giá thuê cho một căn phòng rộng từ 20 - 22 m2 là 3,7 triệu đồng/tháng, khá cao so với khu vực này. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nhà trọ chật chội, giá cao. Một nhà trọ tại phố Trần Thái Tông (Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội), nhà để xe chật hẹp; phòng trọ chỉ rộng chừng 15 m2 vuông, không có nhà vệ sinh và khu bếp riêng. Dù có điều kiện PCCC ở mức khá, nhưng mức giá thuê lên tới 3 triệu đồng/ tháng (gần 4 triệu đồng nếu tính cả phí sinh hoạt, dịch vụ). SINH VIÊN MUỐN ĐƯỢC HỖ TRỢ Bạn Nguyễn Tuấn Dũng (sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Khảo sát thực tế cho thấy, nhiều chủ nhà trọ đã chú ý hơn tới việc nâng cấp cơ sở vật chất và trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy. Bên trong căn phòng có giá thuê 3,7 triệu đồng/tháng của một nhà trọ tại phường Cổ Nhuế 2 (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) Giá thuê tăng đột biến Nhiều chi phí sinh hoạt tăng, đặc biệt là chi phí thuê trọ tăng đột biến khiến cuộc sống của sinh viên, người thuê trọ tại Hà Nội trở nên khó khăn, chật vật. Bạn Trần Xuân Thành, sinh viên năm 2 Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Cầu Giấy, Hà Nội), mong rằng những khu KTX, làng sinh viên sẽ được xây dựng nhiều hơn. “Theo em, làng sinh viên và KTX vẫn là những nơi phù hợp nhất, rẻ nhất cho sinh viên thuê ở”, Thành chia sẻ. Nhà trọ sinh viên tại ngõ 898 đường Láng (Đống Đa, Hà Nội) Cận cảnh phòng trọ GIỚI TRẺ SINH VIÊN VẬT LỘN VỚI Tầng hầm của một nhà trọ tại Cầu Diễn (Nam Từ Liêm, Hà Nội)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==