Tiền Phong số 214

NHỨC NHỐI xe hợp đồng trá hình THỨ NĂM 1/8/2024 SÕ 214 0977.456.112 Hướng tới thương mại song phương đạt 20 tỷ USD TRANG 8 + 9 Ý ĐẢNG HỢP LÒNG DÂN TRANG 3 Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Gautam Adani, Chủ tịch tập đoàn Adani - người đang được xếp hạng giàu nhất châu Á Bến cóc trên quÕc lộ 1 đoạn qua TP Thủ Đức ẢNH: H.H TRANG 11 TRANG 5 Tránh để tiền dân vào “túi” đơn vị khác TRANG 4 QUA TAY NHIỀU NGƯỜI TRANG 12 Lý do EU muÕn nâng cấp quan hệ với Việt Nam TRANG 10 TRANG 7 Món quà vô giá Các chủ thủy điện nói gì? Kỳ 1: Tự do diễu phÕ, lập “bến cóc” THU PHÍ CAO TỐC ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH: Nhiều tập đoàn Ấn Độ muÕn đầu tư lớn vào Việt Nam LOẠT BIỆT THỰ SAI PHẠM Ở MĂNG ĐEN: ĐỘNG ĐẤT LIÊN HOÀN Ở KON TUM:

2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 1/8/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET - Mõ này! Mõ có thấy làng ta đã và đang có vấn đề không? - Hiện hội đồng làng đang tập trung, nỗ lực giải quyết rất nhiều vấn đề phát sinh. Cuộc sống là vậy, luôn có những vấn đề cần giải quyết. Mọi người đang đề cập vấn đề là vấn đề cụ thể gì? - Mõ thấy đấy, trước nay làng luôn yên bình, nhưng mấy năm lại đây tốc độ đô thị hóa thần tốc khiến cho giao thông làng ùn trước ứ sau, rất bức bí… - Chuẩn! Nó đang là vấn đề nóng mà hội đồng làng đang tập trung giải quyết! - Hội đồng làng đã tìm ra nguyên nhân do đâu chưa? - Không dễ! Nhưng trước mắt hội đồng làng cho rằng do lượng xe máy phát triển ngoài tầm kiểm soát… - Làng đã hạn chế và cấm xe máy ở thôn Đông, thôn Đoài rồi mà sao vẫn tắc? Như thế, hội đồng làng coi xe máy là nguyên nhân có vẻ chưa thật chuẩn? - Làng đã có hội nghị hội chẩn rồi và đi đến kết luận, kinh tế làng phát triển nên quá nhiều hộ dân đua nhau sắm xe hơi, có nhà vài ba chiếc. Đích thị đây là nguyên nhân khiến cho hạ tầng giao thông quá tải. - Mõ thấy đấy, làng có lệnh cấm ô tô vào làng, nhưng hiện tượng ùn tắc đâu có giảm? - Mọi người nói thế là phụ công hội đồng làng. Thực tế đã có xu hướng giảm nhưng chưa rõ nét thôi... - Vậy, bùng phát ô tô cá nhân vẫn chưa phải là nguyên nhân của mọi nguyên nhân nhề! Còn nguyên nhân nào khác không? - Còn! Tuyến hỏa xa chạy qua làng cũng góp phần ùn tắc do đợi tàu… - Mõ nói sao ấy nhề, ga tàu đã dời ra ngoài làng rồi mà, sao vẫn tắc đấy thôi. - Có một nguyên nhân này mấy lần hội đồng làng chỉ ra nhưng không dám đề xuất là đường làng bé tin hin, thêm vào đó mưa là ngập đến cổ, không ùn tắc mới lạ. Nhưng nếu nói ra điều đó, cấp trên hỏi, nguồn bấy nay rót vào cho hạ tầng rất lớn, làng đầu tư vào đâu. Thôi, chịu ùn tắc vậy đi, giữ tiếng thơm cho làng… MÕ LÀNG Chịu vậy đi TIN Bắc Ninh có tân Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Chiều 31/7, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX họp bầu Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đó, tại kỳ họp thứ 19 (chuyên đề) của HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026, bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bà Nguyễn Hương Giang sinh năm 1969, quê quán ở xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Bà Giang có trình độ chuyên môn Thạc sỹ Quản lý giáo dục. Lý luận chính trị: Cao cấp. Cũng tại kỳ họp thứ 19 của HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách điều hành UBND tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Tuấn sinh năm 1977, quê quán ở phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. HĐND tỉnh Bắc Ninh cũng bầu ông Lê Xuân Lợi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Từ Sơn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. NGUYỄN THẮNG Ông Trần Duy Đông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Ngày 31/7, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XVII để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Với số phiếu tán thành đạt 100% số đại biểu có mặt, ông Trần Duy Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đông khẳng định, sẽ tận tâm, tận lực, đem hết khả năng, trí tuệ của mình để cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh với tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung và khắc phục những hạn chế, khó khăn, tháo gỡ những nút thắt và điểm nghẽn cho phát triển. TRẦN HOÀNG Xuất bản hơn 397 triệu bản sách trong 6 tháng đầu năm Sáng 31/7, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Giao ban công tác xuất bản 6 tháng đầu năm 2024, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra, ngành xuất bản phải luôn giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng, bảo đảm hài hòa giữa nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc. Trong thời gian tới, cần tập trung đánh giá, tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản, kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành văn bản mới thay thế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp chặt chẽ, chủ động trong công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động xuất bản; thực hiện nghiêm nguyên tắc một đầu mối trong chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng, nội dung xuất bản phẩm; bảo đảm việc chỉ đạo, định hướng thống nhất, kịp thời và thuyết phục. Trong 6 tháng đầu năm 2024, các nhà xuất bản đã thực hiện xuất bản 25.510 cuốn với gần 397,8 triệu bản (tăng gần 19% về cuốn và tăng 31% về bản)… LUÂN DŨNG CÀ MAU: Làm rõ vụ nhiều công nhân nhập viện nghi ngộ độc Ngày 31/7, ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ký văn bản giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan kiểm tra, làm rõ nguyên nhân và có biện pháp xử lý theo đúng quy định vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty May Hoàng Tâm (xã Lý Văn Lâm, TP. Cà Mau). Trước đó, trưa 24/7, hơn 400 công nhân Công ty May Hoàng Tâm ăn trưa tại công ty. Hơn 1 giờ đồng hồ sau bữa ăn, khoảng 15 công nhân có dấu hiệu mệt mỏi, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy. Sau đó, có 7 công nhân triệu chứng nhẹ đến phòng Y tế của công ty lấy thuốc uống và được cho về nhà nghỉ ngơi; còn 8 công nhân biểu hiện nặng được công ty đưa tới Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cấp cứu. TÂN LỘC Sáng 31/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao Ban Chỉ đạo trong các nhiệm kỳ đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, đã chỉ đạo hoàn thiện chính sách, pháp luật hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp; thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về cải cách tư pháp trong nhiều đạo luật lớn về tư pháp. Chủ tịch nước lưu ý, trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hội nhập quốc tế sâu rộng. Cùng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ nảy sinh nhiều vấn đề mới, phức tạp, chưa có tiền lệ cả trong quan hệ dân sự, hành chính, thương mại, lao động và an ninh, trật tự; đòi hỏi của người dân, xã hội đối với các cơ quan tư pháp, hoạt động tư pháp ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, công tác tư pháp và cải cách tư pháp cần phải tiếp tục được đẩy mạnh, với quyết tâm chính trị cao, có lộ trình phù hợp, chống bảo thủ, cục bộ; phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương và toàn xã hội… THÀNH NAM PHÁT HUY SỨC MẠNH TỔNG HỢP TRONG CẢI CÁCH TƯ PHÁP Chiều 31/7, tại Hà Nội, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm, tiếp xã giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quốc tế của ActionAid Hellen Grace AkwiiWangusa. Tại buổi tiếp, anh Nguyễn Tường Lâm đã thông tin về các tổ chức thanh niên Việt Nam, chính sách phát triển thanh niên toàn diện của Việt Nam. Anh Lâm cho biết, trong thời gian qua, T.Ư Đoàn và ActionAid Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình dự án An sinh xã hội Việt Nam (AFV), có nhiều hoạt động hợp tác ý nghĩa. Trong năm 2024, các bên sẽ phối hợp phát động tìm kiếm và hỗ trợ triển khai các sáng kiến thanh niên tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững; tập huấn nâng cao năng lực quản lý tài chính và hướng nghiệp thanh niên trong nền kinh tế số. Để sự hợp tác giữa các bên ngày càng hiệu quả, bền vững, anh Lâm đề nghị, hai bên đề xuất các chương trình dự án cụ thể, có tính dài hơi hơn để hỗ trợ thanh niên. “Chúng tôi mong muốn và đề xuất ActionAid - AFV có những chương trình tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho thanh niên khởi nghiệp kiến thức về chuyển đổi số, áp dụng công nghệ số trong quản trị doanh nghiệp, sản phẩm dịch vụ; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp cận các nguồn vốn, các nhà đầu tư trong và ngoài nước; phối hợp đào tạo chuyên sâu về khởi nghiệp”, anh Lâm nói. Trao đổi tại buổi tiếp, bà Hellen Grace Akwii-Wangusa đánh giá cao những hoạt động của T.Ư Đoàn trong việc đồng hành, hỗ trợ thanh niên; bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của T.Ư Đoàn trong việc giáo dục lý tưởng cho thanh niên, tổ chức sân chơi cho thanh thiếu nhi. XUÂN TÙNG Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm tặng quà lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quốc tế của ActionAid Hellen Grace Akwii-Wangusa ẢNH: XUÂN TÙNG Hướng nghiệp thanh niên trong nền kinh tế số

VIỆT NAM SẴN SÀNG TẠO THUẬN LỢI CHO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, ông Gautam Adani, Chủ tịch Tập đoàn Adani - người được xếp hạng giàu nhất châu Á (theo xếp hạng của Bloomberg Billion Index), bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng. Lãnh đạo Adani cho biết, đang đề xuất đầu tư vào cảng Liên Chiểu - Đà Nẵng, với tổng vốn dự kiến trên 2 tỷ USD để phát triển hệ sinh thái logistics cho Đà Nẵng, khu vực miền Trung. Tập đoàn mong muốn được đầu tư vào dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 3, với tổng vốn đầu tư dự kiến đạt 2,8 tỷ USD, và dự án xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 2, sân bay Chu Lai. Hoan nghênh Tập đoàn Adani, dự định hợp tác, đầu tư, mở rộng đầu tư của tập đoàn tại Việt Nam với tổng vốn khoảng 10 tỷ USD, Thủ tướng đề nghị Đà Nẵng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các cơ quan xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến dự án Cảng Liên Chiểu. Người đứng đầu Chính phủ gợi mở Tập đoàn Adani tham gia vào dự án sân bay Chu Lai và hoàn thiện các hồ sơ đối với dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 3. Tuy nhiên, Thủ tướng đề nghị Tập đoàn Adani tăng cường chuyển giao công nghệ, hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực, tham gia vào chuỗi cung ứng, hệ sinh thái phát triển của Adani. Trong lĩnh vực dược phẩm, lãnh đạo Tập đoàn SMS Pharmaceuticals, Công ty Sri Avantika và BDR đánh giá, Việt Nam đang phát triển rất năng động, môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng thuận lợi. Lãnh đạo SMS Pharmaceuticals cho biết, đã cùng với Sri Avantika Contractors thành lập liên doanh với công ty Việt Nam để đề xuất phát triển Khu công nghiệp Dược phẩm công nghệ cao tại Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa). Dự kiến trong giai đoạn 1 sẽ đầu tư khoảng 200 triệu USD và sẽ thúc đẩy, thu hút tổng vốn đầu tư khoảng 4-5 tỷ USD trong hơn 10 năm tới. “Hiện có khoảng 50 nhà đầu tư thứ cấp sẵn sàng tham gia vào dự án này. Chúng tôi muốn là đối tác với Chính phủ Việt Nam và mang nhà đầu tư thứ cấp đến Việt Nam để tạo việc làm, thu nhập cho người dân Việt Nam, giúp các doanh nghiệp Việt Nam khởi nghiệp”, ông P. Ramesh Babu - Chủ tịch Tập đoàn SMS Pharmaceuticals, nói. Lãnh đạo Tập đoàn BDR bày tỏ mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược, lâu dài về dược phẩm tại Việt Nam. Ông Dharmesh Shah, Chủ tịch sáng lập Tập đoàn BDR cho biết, đang nghiên cứu lựa chọn địa điểm để đầu tư, sản xuất các loại thuốc quan trọng, thế hệ mới và chuyển giao công nghệ, nhất là trong điều trị ung thư, AIDS…, cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Đánh giá cao hoạt động của các tập đoàn trong lĩnh vực dược phẩm của Ấn Độ, Thủ tướng cho biết, y tế, dược phẩm là lĩnh vực được Việt Nam rất quan tâm và có chính sách khuyến khích, ưu đãi. Tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực dược phẩm rất lớn, hiện các loại thuốc của Ấn Độ chiếm khoảng 33% thị phần thuốc tại Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, sẵn sàng tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có các doanh nghiệp Ấn Độ. Tuy nhiên, Thủ tướng lưu ý tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện; đã làm, đã thực hiện là phải có kết quả, sản phẩm cụ thể, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân”. HƯỚNG TỚI THƯƠNG MẠI SONG PHƯƠNG ĐẠT 20 TỶ USD Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ ở New Delhi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược Toàn diện đã mở ra không gian hợp tác mới về chuỗi giá trị và tài nguyên chiến lược. Bên cạnh đó, giữa hai nước có nhiều yếu tố nền tảng rất quan trọng để các doanh nghiệp hợp tác với sự tin cậy cao, đó là: Quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp; tin cậy chính trị cao; thị trường rộng mở; văn hóa, văn minh tương đồng; ý tưởng tương thông; cùng chung khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Ấn Độ mở rộng hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực Ấn Độ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu thu hút, ưu tiên cao. Người đứng đầu Chính phủ đồng thời nhấn mạnh tinh thần “cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động; cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển”. Các cơ quan hai nước cần tiếp tục hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động đối thoại, kết nối đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai bên mở rộng hợp tác, đầu tư, kinh doanh hiệu quả; thúc đẩy, triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới. Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư Ấn Độ quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà Việt Nam có tiềm năng; coi Việt Nam là điểm đến chiến lược cho xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), ứng dụng công nghệ cao. Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, hợp tác kinh tế - đầu tư - thương mại giữa hai nước sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, góp phần đưa mối quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới. VĂN KIÊN (từ New Delhi, Ấn Độ) Ngày 31/7, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ và tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của nước này đang có dự định đầu tư hàng tỷ USD vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, cảng biển, sân bay, dược phẩm. THỜI SỰ 3 n Thứ Năm n Ngày 1/8/2024 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ ẢNH: NHẬT BẮC Nhiều tập đoàn Ấn Độ muốn đầu tư lớn vào Việt Nam Tại Diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đại diện cơ quan hai nước chứng kiến lễ trao Biên bản ghi nhớ giữa doanh nghiệp hai nước, như: Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Sovico và Tập đoàn Adani về hợp tác trong lĩnh vực hàng không, sân bay và logistics; Biên bản giữa Vietnam Airlines và Innovations India về tổ chức lễ hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 3; Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn T&T và Tập đoàn Ramky hợp tác về khu công nghiệp dược phẩm… Sáng 31/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư (gọi tắt là Đảng ủy Khối). Biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của Đảng ủy Khối trong 3 năm qua và 6 tháng đầu năm 2024, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Đảng ủy Khối đã nắm chắc tình hình, chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò, thẩm quyền của Đảng bộ Khối và Đảng uỷ Khối, từ đó có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy Khối đã làm tốt công tác phối hợp với Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng các cơ quan T.Ư, đóng góp rất quan trọng vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường yêu cầu, Đảng ủy Khối và các cấp uỷ trực thuộc cần thường xuyên giáo dục cán bộ, đảng viên nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ của Đảng bộ Khối để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho tốt. Đảng uỷ Khối phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo các cơ quan trung ương, bộ, ngành để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, gương mẫu, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Thường trực Ban Bí thư nêu, Đảng ủy Khối tiếp tục quan tâm, tập trung xây dựng Đảng bộ Khối thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Giữ vững và thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, nguyên tắc đoàn kết thống nhất... Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng ủy Khối có vai trò quan trọng trong quản lý, nhận xét, đánh giá cán bộ, giúp sắp xếp cán bộ “đúng, trúng”. Đảng ủy Khối tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng. Chủ động kiểm tra, giám sát sẽ giúp ngăn ngừa chủ động các sai phạm, “tuýt còi” để quay lại đúng “quỹ đạo”, trước khi trở thành những sai phạm lớn. Lưu ý việc chuẩn bị đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh 2 vấn đề. Một là phải đảm bảo chất lượng các văn kiện, báo cáo chính trị, đường lối, chủ trương thực hiện cho đúng. Thứ hai, cần sắp xếp con người cho trúng. “Muốn trúng thì phải đánh giá thống nhất, vấn đề gì cần phối hợp, vấn đề gì thuộc thẩm quyền của mình”, Thường trực Ban Bí thư nói. TRƯỜNG PHONG Đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị

Dữ liệu của Viện Vật lý địa cầu cho thấy, trong hơn một thế kỷ (từ năm 1903 đến 2020), khu vực này chỉ ghi nhận trên 30 trận động đất, trong đó trận mạnh nhất 3.9 độ. Tuy nhiên, mọi việc thay đổi từ tháng 4/2021, sau khi thủy điện Thượng Kon Tum tích nước, khiến huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, trở thành điểm nóng với hàng trăm trận động đất ghi nhận trong hơn 3 năm qua. Trận động đất trưa 28/7 với độ lớn 5.0 độ, gây rung chấn mạnh, các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên và một số tỉnh miền Trung như Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định đều cảm nhận được rung lắc. Trong thời gian từ 28/7 đến chiều 31/7, gần trăm trận động đất xảy ra ở khu vực này, bao gồm các tiền chấn và dư chấn sau động đất chính. Theo tìm hiểu của PV, trên địa bàn huyện Kon Plông có tới 6 công trình thủy điện, 125 công trình thủy lợi, 23 đập dâng. Trong đó có 3 công trình thủy điện có hồ chßa: thủy điện Thượng Kon Tum, thủy điện Đăk Đrinh và thủy điện Đăk Re. Ông Lê Năng - Phó Giám đốc Cty CP Thủy điện Đăk Đrinh cho biết, theo thiết kế hồ Đăk Đrinh chịu được động đất trên 7 độ richter. Ngay sau khi động đất xảy ra, trận mạnh nhất trưa 28/7, đơn vị đã kiểm tra tất cả các vị trí, xác định chưa có gì bất thường, không ảnh hưởng tới an toàn hồ đập công trình. Cùng với đó, thủy điện đã lắp đặt nhiều loại thiết bị quan trắc động đất tại hồ chßa như thiết bị đo áp lực thấm, lưu lượng nước thấm; xây dựng quy trình phòng chống bão lũ, thiên tai và có phương án ßng phó khi xảy ra sự cố. “Hiện tại, lượng nước trong hồ chỉ đạt 40% dung tích thiết kế. Do đó, nói rằng động đất kích thích nguyên nhân do thủy điện là không phù hợp. Bởi hiện nay động đất dày đặc dù các hồ đang ở mßc nước thấp nhất, trong khi thời điểm Tết nước đầy hồ thì không thấy động đất”, ông Năng cho biết. Theo ông Trần Công Đàm - Giám đốc Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum, thủy điện được thiết kế chống động đất 7 độ richter. Khi thiết kế công trình thường áp dụng cường độ lớn nhất của động đất tự nhiên để đưa vào thiết kế. “Đến nay đơn vị chưa nhận được bất cß kết luận gì về nguyên nhân gây ra động đất tại khu vực là do hồ chßa”, ông Đàm nói. Ông Lê Như Nhất - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Kon Tum thông tin, hiện chưa có kết luận nào về việc hồ chßa nước gây ra động đất tại Kon Tum. Tỉnh Kon Tum đang đề nghị Viện Vật lý địa cầu nghiên cßu, ban hành kết luận cuối cùng. Theo ông Nhất, chưa thể khẳng định hồ nào là nguyên nhân chính gây ra động đất. Phải xác định được đơn vị cụ thể gây ra động đất mới có cơ sở yêu cầu bồi thường, hỗ trợ thiệt hại. THẤP THỎM NGÀY ĐÊM Đã 14 năm sinh sống tại khu tái định cư Đăk Tăng, bà Y Môn (63 tuổi), dần quen với những trận động đất. Tuy nhiên, trận động đất vào ngày 28/7 đã khiến bà một phen “hú hồn”. Bà cho hay, nhà xây dựng gần chục năm nên khi động đất mạnh, một số mảng vữa, gạch ốp bị rơi xuống; dọc tường xuất hiện nhiều vết nßt chân chim. Sau một ngày, gia đình vẫn ra đồng thu hoạch lúa cho đúng vụ. “14 năm sống chung với động đất quen rồi. Thời điểm xảy ra động đất mạnh làm mọi người “hú hồn” một lúc. Sau động đất, nhà nào có dấu hiệu bị ảnh hưởng, cán bộ xã sẽ xuống kiểm tra, hỗ trợ sửa chữa những hư hỏng, nhắc nhở gia cố nhà. Tôi già rồi, đêm hôm ngủ cß lo động đất, thấp thỏm giật mình không ngủ nổi”, bà Y Môn nói. Ông Lê Đßc Tín - Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Plông thông tin, với độ lớn động đất hiện nay chưa gây ra thiệt hại về người, chỉ một số công trình xây dựng quy mô nhỏ hoặc có thời gian sử dụng tương đối lâu mới xuất hiện vết rạn nßt. Trong đó, một số nhà cửa có vết rạn nßt cũ, nhưng do động đất nên vết rạn nßt dài hơn. Trước mắt, huyện chỉ đạo các ngành chßc năng sử dụng nguồn ngân sách dự phòng của huyện, xã để hỗ trợ khắc phục kịp thời những công trình bị hư hại, bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng. Đồng thời, các thành viên ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cßu nạn và phòng thủ dân sự huyện, xã xuống từng thôn tuyên truyền, vận động, giải thích. Theo ông Tín, hiện tâm lý người dân đã ổn định trở lại, tiếp tục lao động sản xuất. TIỀN LÊ - THÁI LÂM Động đất ở Kon Tum vẫn tiếp diễn, chưa có dấu hiệu dừng lại. Xung quanh nghi vấn do thủy điện, phóng viên đã trao đổi với một số chủ thủy điện trên địa bàn. ĐỘNG ĐẤT LIÊN HOÀN Ở KON TUM: Các chủ thủy điện nói gì? Xã Đăk Tăng được xem là trung tâm chấn động của trận động đất. Qua thống kê đến nay, trận động đất vào trưa 28/7 rất may không gây thiệt hại về người, tuy nhiên đã làm hư hỏng ti vi của một hộ dân, một số điểm trường học và trụ sở làm việc, nhiều nhà dân bị rạn nứt. Thủy điện Thượng Kon Tum Ngày 31/7, tại Đồng Tháp, diễn ra Hội thảo “Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hướng tới nền kinh tế xanh và phát triển bền vững”, do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chßc. Ban Pháp chế VCCI dẫn kết quả PCI năm 2023 cho thấy, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có 8 tỉnh, thành phố nằm trong top 30 cả nước có chất lượng điều hành tốt nhất và là khu vực có điểm số PCI 2023 cao thß 3 cả nước. Các doanh nghiệp đánh giá cao các tỉnh, thành trong khu vực về thiết chế pháp lý, sự năng động, tiên phong của bộ máy chính quyền, cũng như gia nhập thị trường, cải cách hành chính, tiếp cận đất đai; gánh nặng chi phí không chính thßc thấp nhất so với các khu vực khác. Ban Pháp chế VCCI khuyến nghị các địa phương cần đẩy mạnh các chương trình, dịch vụ hỗ trợ, nâng cao chất lượng lao động. Bên cạnh đó, khảo sát do VCCI triển khai trong năm 2023 cho thấy, có tới hơn 72% doanh nghiệp ở ĐBSCL đang chịu tác động tiêu cực của thiên tai, biến đổi khí hậu; đây là con số cao nhất trong các khu vực trên cả nước. Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI cho rằng, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thßc về môi trường và biến đổi khí hậu, việc phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường trở thành yêu cầu cấp thiết. Việt Nam nói chung và các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL không nằm ngoài xu hướng này. Do đó, việc cải thiện môi trường kinh doanh đồng thời với bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho biết, chủ trương của tỉnh thực hiện “kinh tế tuần hoàn” để thúc đẩy “tăng trưởng xanh”. Tỉnh đang tập trung chuyển đổi sản xuất đối với ngành hàng chủ lực như lúa gạo, cá tra, sen, xoài và hoa kiểng, nhằm kéo dài chuỗi sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, tạo sinh kế lâu dài cho người dân nông thôn. Tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị môi trường, thúc đẩy thực hành xanh, cải thiện Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI), nhằm đáp ßng yêu cầu phát triển an toàn, bền vững trong sản xuất và tiêu dùng trước sự biến đổi thất thường của khí hậu toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường do sản xuất, chế biến và tiêu dùng ngày càng nghiêm trọng. HÒA HỘI Hơn 72% doanh nghiệp ĐBSCL chịu tác động biến đổi khí hậu 4 XÃ HỘI n Thứ Năm n Ngày 1/8/2024 Ngày 31/7, ông Đàm Xuân Hòa (trú làng Klă, xã Ia Kly, huyện Chư Prông, Gia Lai) cho biết, giếng khoan của gia đình bất ngờ có mạch nước ngầm phun lên khỏi mặt đất, tạo thành cột cao hơn 20m, với áp lực mạnh hai ngày nay, chưa có dấu hiệu giảm. Đây là giếng nước cũ, trước đây gia đình ông Hòa đã khoan 1 lần nhưng không có nước. Gần đây, ông định kéo ống lên để khoan vị trí khác nhưng nghe tiếng phun hơi nên quyết định khoan thêm và xảy ra hiện tượng phun khí, kèm nước lên khỏi mặt đất. “Trưa qua, trong lúc đang khoan giếng phát hiện giàn khoan bị hơi nước đẩy lên, thấy lạ nên tôi quyết định kéo toàn bộ ống khoan lên. Sau đó, giếng nước phun lên dữ dội, kèm bùn đất và đá nhỏ. Nhiều hòn đá bay xa hàng chục mét. Giờ chỉ biết chờ giếng ngừng phun, chứ không có cách nào bịt được miệng giếng” - ông Hòa nói. Theo ông Hòa, sự việc trên xảy ra sau đợt dư chấn động đất tại tỉnh Kon Tum ngày 28/7, UBND xã Ia Kly đã gửi báo cáo cho UBND huyện, Phòng TN&MT, Phòng NN&PTNT huyện biết và chỉ đạo. TIỀN LÊ Sau động đất, mạch nước ngầm phun cao 20m Mạch nước ngầm phun cao sau dư chấn động đất Một số mảng vữa, gạch ốp nhà bà Y Môn (ở Đăk Tăng, huyện Kon Plông, Kon Tum), bị rơi xuống

Dự thảo Nghị định thu phí sử dụng đường cao tốc đầu tư từ ngân sách mà Bộ GTVT đang lấy ý kiến các tổ chức, có hai mức phí được đưa ra. Cụ thể, Bộ GTVT đề xuất mức phí đối với phương tiện lưu thông trên cao tốc 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp liên tục (mức 1) thấp nhất từ 1.300 đồng đến 5.200 đồng/km tùy từng nhóm xe. Mức phí với đường cao tốc 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp chạy liên tục (mức 2) sẽ từ 900 đồng đến 3.600 đồng/km tùy từng nhóm xe. Với đường cao tốc do UBND cấp tỉnh quản lý, khai thác, mức phí sử dụng đường cao tốc sẽ do hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định. Theo Bộ GTVT, căn cứ để đưa ra mức phí này được dựa trên các nguyên tắc như cần bảo đảm hợp lý, hài hòa với mức thu tại cao tốc được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); các dự án BOT đang vận hành. Đồng thời, mức phí phải thấp hơn so với lợi ích người sử dụng đường cao tốc thu được... Trên cơ sở tính toán các tuyến cao tốc do Nhà nước đã đưa vào khai thác, Bộ GTVT cho biết mức phí trên chỉ bằng khoảng 50-70% lợi ích thu được khi người dân sử dụng đường cao tốc. Theo đó, phương tiện đi trên cao tốc sẽ thu lợi bình quân 4.824 đồng/xe/km so với lưu thông trên quốc lộ song hành. Trong đó, 25% lợi ích có được từ tiết kiệm chi phí vận hành phương tiện và 75% từ tiết kiệm thời gian. Chủ xe khách 30 ghế trở lên sẽ thu được lợi ích lớn nhất nếu đi trên cao tốc. Bộ GTVT dự kiến số phí thu được là 3.210 tỷ đồng/năm; số thu nộp ngân sách nhà nước là 2.850 tỷ đồng/năm. Đối với phí thu, đơn vị quản lý (thu) được để lại 0,2% tổng số phí thực thu phục vụ trang trải chi phí quản lý hoạt động thu phí sử dụng đường bộ. Toàn bộ số tiền phí thu còn lại sẽ nộp vào ngân sách nhà nước để chi cho công tác xây dựng, nâng cấp, cải tạo, quản lý, vận hành, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Về thời điểm thu phí, dự thảo của Bộ GTVT chưa ấn định cụ thể PHẢI MINH BẠCH Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, việc thu phí sử dụng đường bộ cao tốc do Nhà nước đầu tư là một chính sách mới, có ảnh hưởng lớn đến nhiều đối tượng tham gia giao thông đường bộ, do đó cần có đánh giá tác động kỹ lưỡng về mức thu phí. Theo ông Long, hiện nay Việt Nam đã áp dụng phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện nên nếu thu phí cao tốc tiếp sẽ gây phí chồng phí. Đặc biệt, trong khi nguồn lực có hạn, nhưng việc đầu tư và sử dụng nguồn vốn đầu tư công thời gian qua còn thiếu hiệu quả. Số liệu của Đoàn giám sát Quốc hội cho thấy, sai phạm tại các dự án đầu tư công gây thất thoát, lãng phí trong giai đoạn 2016 - 2021 lên đến gần 32.000 tỷ đồng. “Trước khi thu phí sử dụng cao tốc đầu tư từ ngân sách, chúng ta cần đánh giá lại hiệu quả sử dụng nguốn vốn đầu tư công. Chỉ cần sử dụng hiệu quả và phân bổ hợp lý, nguồn lực này đã mang lại trị giá lớn hơn so với con số khoảng 3.200 tỷ đồng phí cao tốc thu được mỗi năm”, ông Long nói. Ông Long cho rằng, nguyên tắc của ngành tài chính là muốn có nguồn thu phải nuôi dưỡng, tạo ra nguồn thu. Trong bối cảnh hiện nay, DN và người dân vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn, việc triển khai thu phí ngay sẽ khiến DN, người dân chịu thêm gánh nặng. Nếu chính sách bắt buộc phải áp dụng cần có thời gian và lộ trình thu phí để người dân và DN vượt qua giai đoạn khó này. TS Lê Đăng Doanh cho rằng, Bộ GTVT cần đánh giá kỹ hơn tác động về mặt kinh tế xã hội ảnh hưởng đến người dân và DN trong trường hợp thu phí. Theo đó, nếu áp dụng mức phí trên, chi phí logistics của DN sẽ tiếp tục tăng lên bao nhiêu và ảnh hưởng ra sao đến hoạt động, cũng như năng lực cạnh tranh của DN. “Khi chi phí đầu vào tăng sẽ kéo theo đầu ra tăng, điều này còn tác động đến lạm phát. Bộ GTVT cần đánh giá một cách toàn diện, tổng thể hơn về vấn đề này, không chỉ là riêng nguồn lực cho đầu tư cao tốc mà còn sức khỏe của DN, của nền kinh tế”, ông Doanh nói. Đại diện một DN vận tải lớn ở Hà Nội chia sẻ, điều quan tâm nhất của DN đối với việc thu phí cao tốc bằng ngân sách là cần đảm bảo sự minh bạch và công khai, từ nguồn vốn đầu tư, đến chi phí xây dựng và thời gian thu phí trên tuyến cao tốc để tránh việc lạm thu. Theo vị này, với các tuyến cao tốc đầu tư bằng ngân sách không thể tận thu như dự án BOT, vì chi phí đầu tư thấp hơn, do đó mức thu chỉ cần bằng 50-60% so với mức phí thu tại các tuyến BOT đưa ra. Đặc biệt, trong trường hợp Nhà nước nhượng quyền cho đơn vị tư nhân đứng ra khai thác và vận hành, cần phải minh bạch số tiền thu bao nhiêu, lưu lượng phương tiện ra sao. Chẳng hạn, như tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai trước đây, dự tính khi đi vào hoạt động có khoảng 6.000 -7.000 lượt xe mỗi ngày, còn cuối tuần khoảng 14.000 lượt xe. Nhưng hiện lưu lượng lên tới 70.000 - 80.000 lượt xe/ngày, tăng gấp 10 lần. Điều đáng nói, vừa rồi chủ đầu tư BOT có nhiều yếu tố thuận lợi để giảm giá vé nhưng họ không những không giảm giá vé mà còn tăng 18%. “Với những tuyến đường đầu tư bằng ngân sách không để đơn vị vận hành mang yếu tố kinh doanh ở đây được. Người dân vừa đóng tiền để bù đắp cho ngân sách, nhưng tiền lại chảy vào túi đơn vị khác là không được”, vị này cho hay. DƯƠNG HƯNG Theo nhiều chuyên gia, doanh nghiệp (DN), trong bối cảnh người dân và DN vẫn còn gặp khó, việc thu phí lưu thông tại các tuyến cao tốc đầu tư từ ngân sách cần đánh giá kỹ về tác động, trong đó cân nhắc thời gian và mức thu. Đặc biệt, việc thu phí cần minh bạch, công khai để dân giám sát, tránh thu phí để bù đắp ngân sách nhưng tiền lại chảy vào “túi” đơn vị khác. KINH TẾ 5 n Thứ Năm n Ngày 1/8/2024 Theo Bộ GTVT, hiện có 10 dự án, đoạn tuyến cao tốc đầu tư bằng ngân sách, đã hoàn thành và đưa vào khai thác đủ điều kiện thu phí gồm: Hà Nội - Thái Nguyên, TPHCM - Trung Lương, Mai Sơn - quốc lộ 45, quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Cam Lộ - La Sơn, La Sơn - Hòa Liên, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây, Mỹ Thuận - Cần Thơ. THU PHÍ CAO TỐC ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH: Tránh để tiền dân vào “túi” đơn vị khác Bộ GTVT đề xuất mức thu phí sử dụng cao tốc đầu tư bằng ngân sách từ 900 - 5.200 đồng/km Sau 7 tháng, sàn chứng khoán lớn nhất Việt Nam - HoSE (Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM) chỉ có thêm 1 cổ phiếu niêm yết mới, là DSE của CTCP Chứng khoán DNSE. Đây cũng là công ty chứng khoán duy nhất chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) và niêm yết trong 5 năm trở lại đây. HoSE có thêm 6 mã chuyển sàn, gồm MCM, VTP, HNA, QNP, TCI, NAB. Số này không hẳn hàng “mới”, bởi theo nhà đầu tư, các cổ phiếu này đã có thời gian giao dịch trước đó trên UPCoM. Tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng không mấy khác biệt. Cổ phiếu niêm yết mới rất ít, trong khi các mã đang giao dịch liên tục mắc vi phạm, phải nhận “án” rời sàn, hoặc cũng trong trạng thái dự bị chờ hủy niêm yết. Nhiều nguyên dẫn đến tình trạng này, như doanh nghiệp thua lỗ 3 năm liên tiếp, vốn chủ sở hữu âm, lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ, vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin, bị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với báo cáo tài chính năm… Mới nhất, HoSE thông báo hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu HBC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình và cổ phiếu HNG của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico). Trong đó, HBC đã lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ thực góp. Còn HAGL Agrico thua lỗ 3 năm liên tiếp 2021 - 2023, đều thuộc trường hợp phải hủy niêm yết theo quy định. Sau thông báo của HoSE, giá cổ phiếu HBC, HNG liên tục lao dốc, mất thanh khoản. Nhà đầu tư đua lệnh bán tháo, lượng cổ phiếu dư bán sàn ngày càng lớn, thế nhưng số khớp lệnh chỉ nhỏ giọt. Đây cũng là kịch bản chung xảy ra với nhiều cổ phiếu bị hủy niêm yết thời gian qua, đáng chú ý có POM (Thép Pomina), SCD (Xá xị Chương Dương)… Quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cũng chậm lại, khó lên sàn; điều đó càng khiến hàng hoá trên thị trường đìu hiu. Những doanh nghiệp nhà nước trong danh sách cổ phần hoá được nhà đầu tư quan tâm như Agribank, Vinacomin - TKV, Mobifone, VNPT, SJC, Vinafood1... và lộ trình lên sàn vẫn còn bỏ ngỏ. PGS-TS. Nguyễn Hữu Huân, Trưởng bộ môn Thị trường tài chính (Trường đại học Kinh tế TPHCM) nhận định, việc thị trường chứng khoán thiếu hàng hóa mới do 2 nguyên nhân chính. Doanh nghiệp tư nhân chưa đủ lớn, còn doanh nghiệp Nhà nước chưa đủ “trưởng thành”. Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, số lượng doanh nghiệp thực hiện IPO và niêm yết thời gian qua không nhiều. Theo đại diện một số doanh nghiệp, nguyên nhân là họ chưa nhìn thấy khối lượng nhà đầu tư có thể mua được phần vốn lớn, đồng thời, cũng lo ngại cơ cấu sở hữu tại doanh nghiệp bị phân tán. VIỆT LINH Rất ít cổ phiếu bổ sung cho thị trường chứng khoán Từ đầu năm đến nay, thị trường chứng khoán có rất ít cổ phiếu mới lên sàn, trong khi nhiều mã phải rời đi. Bài toán thêm hàng hóa mới để tăng sức hấp dẫn cho thị trường, hướng tới mục tiêu nâng hạng vẫn còn khó khăn. Số doanh nghiệp thực hiện IPO và niêm yết thời gian qua không nhiều ẢNH: CTV

6 KHOA GIÁO n Thứ Năm n Ngày 1/8/2024 Chị Nguyễn Thu Hà, có con năm nay học lớp 9, Trường THCS Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình (Hà Nội), cho biết gia đình rất sốt ruột mong chờ phương án thi tuyển lớp 10 để có kế hoạch, định hướng cho con học và thi. Những năm trước, Hà Nội chốt sẽ thi 3 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và môn thứ tư nếu có sẽ công bố sau. Như vậy, học sinh sẽ tập trung học trước các môn đã biết nhưng với chương trình mới có nhiều khác biệt, nhất là thêm các môn tích hợp Khoa học tự nhiên (KHTN), Lịch sử - Địa lý nên rất khó để hình dung được phương án thi. “Phụ huynh cũng đã bày tỏ ý kiến với thầy cô, nhà trường nhưng đều nhận được câu trả lời là phải chờ đợi. Kinh nghiệm ôn thi, nhất là thi vào Trường THPT chuyên, học sinh phải học từ lớp 8 chứ không phải chờ đến bây giờ”, chị Hà nói. Trên các diễn đàn, nhiều phụ huynh có con học lớp 9, thậm chí lớp 8 năm học tới cũng tò mò, đồn đoán về phương án thi lớp 10. Nhiều người cho rằng, Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT nên có hướng dẫn sớm, không nên để phụ huynh, học sinh phải mòn mỏi ngóng về phương án thi bởi chương trình giáo dục phổ thông đã được áp dụng năm học tới là năm thứ 5. Ở phía trường học, bà Nguyễn Thị Lý, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) chia sẻ, nhiều phụ huynh đã quan tâm, hỏi phương án thi năm học tới nhưng trường cũng chờ phương án của Sở GD&ĐT công bố. Để tránh bị động, giáo viên các bộ môn vẫn phải bám theo định hướng của chương trình mới để xây dựng ma trận các đề kiểm tra, đánh giá học sinh xuyên suốt từ lớp 6 đến lớp 9 cho các em dần quen. Với môn thi, vì không biết năm tới học sinh sẽ thi 2 hay 3 môn, có thi môn tích hợp hay không và nếu thi thì tích hợp liên môn hay tách từng môn trong tổ hợp (KHTN gồm 3 môn: Vật lí, Hoá học, Sinh học) nên để chắc chắn, nhà trường quán triệt giáo viên tất cả các bộ môn phải có kế hoạch theo hướng sẵn sàng cho tinh thần có thể thi bất cứ môn nào. CẦN SỚM CÓ PHƯƠNG ÁN PGS Đặng Quốc Thống, Chủ tịch Hội đồng Trường Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) cũng cho biết, năm học mới đã cận kề, thầy trò đều ngóng phương án thi vượt cấp bởi vì chương trình mới có sự khác biệt so với chương trình giáo dục phổ thông 2006 trước đây. “Nhất là việc dạy học các môn tích hợp ở bậc THCS còn có những bất cập nên không rõ phương án thi mới sẽ như thế nào. Việc tích hợp các môn Vật lí, Hoá học, Sinh học vào một môn KHTN không mang lại hiệu quả trong dạy học, hiện nay nhiều em rất yếu môn Vật lí và Hoá học. Cách thiết kế như vậy khi kiểm tra, các em có bỏ 1 môn vẫn có điểm 2 môn gánh nên không bị liệt như vậy sẽ càng khiến nhiều em không theo học các môn tự nhiên vốn dĩ là thế mạnh của nhiều học sinh thế hệ trước”, ông Thống nói. PGS Thống cũng cho rằng, khi xây dựng chương trình mới, ngành Giáo dục cần chủ động cả phương án thi để các địa phương, nhà trường chủ động, tránh tình trạng “nước đến chân mới nhảy” sẽ gây áp lực lớn cho học sinh và phụ huynh nhất là trong bối cảnh kỳ thi tuyển lớp 10 của Hà Nội có lượng thí sinh dự thi rất đông và tỉ lệ cạnh tranh khốc liệt. Thầy Đinh Đức Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học, THCS - THPT FPT Bắc Giang cho rằng, với học sinh học chương trình mới, phụ huynh không chỉ quan tâm đến phương án thi tuyển lớp 10 đại trà mà còn rất quan tâm đến phương án thi lớp 10 THPT chuyên. Theo thầy Hiền, bám sát định hướng của chương trình GDPT mới và lựa chọn đầu ra, phương án thi lớp 10 đại trà các địa phương chỉ cần chốt 2 môn bắt buộc gồm: Toán, Ngữ văn. Riêng môn thứ 3 có thể để học sinh lựa chọn môn thi phù hợp với năng lực trong tổng số các môn còn lại gồm: Ngoại ngữ, KHTN, Lịch sử - Địa lí, Ngoại ngữ… Tuy nhiên, thầy Hiền cảnh báo, với phương án này, bài thi KHTN có thể có rất ít học sinh lựa chọn vì việc tích hợp kiến thức 3 môn “khó nhằn” cùng lúc sẽ khiến ít học sinh lựa chọn. “Đặt lên bàn cân cũng dễ nhận thấy, nếu được lựa chọn học sinh không dại gì đi thi cùng lúc 3 môn trong khi có thể chọn 1 môn đơn lẻ khác. Do đó, cơ quan quản lí giáo dục có thể cân nhắc việc tách rời từng môn thi trong môn tích hợp hoặc phương án khác nữa là bốc thăm môn thứ 3 theo từng năm”, thầy Hiền nói. Đối với thi môn chuyên, thầy Hiền chỉ ra vấn đề bất cập đó là 4 năm học bậc THCS học sinh chỉ được học 2 môn tích hợp đó là KHTN, Lịch sử - Địa lí. Thế nhưng khi lên THPT, các trường chuyên lại có từng môn chuyên đơn lẻ: Vật lí, Hoá học, Sinh học…. Vấn đề đặt ra là nên thi thế nào để tránh việc học một đường thi một nẻo cũng cần sớm có phương án. “Cách làm có thể công bố đề thi gồm 2 phần, trong đó một phần kiến thức cơ bản, nền tảng môn KHTN và phần hai sẽ chuyên sâu vào môn Vật lí hoặc Hoá hoặc Sinh theo nguyện vọng của học sinh”, theo thầy Hiền. Ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học Bộ GD&ĐT cho biết, hiện nay Bộ GD&ĐT đang chuẩn bị Dự thảo Thông tư hướng dẫn tuyển sinh thay thế Thông tư 11 và theo quy chế sẽ đưa lên mạng lấy ý kiến rộng rãi trước khi công bố. HÀ LINH Theo Điều tra biến động dân số - kế hoạch hoá gia đình, tại thời điểm 1/4/2011, người cao tuổi ở nước ta đã chiếm 9,9% dân số, còn tại thời điểm 1/4/2012 là 10,2%. Như vậy, Việt Nam đã đạt 10% người cao tuổi và bước vào quá trình già hóa ngay từ năm 2011. Trong khi nhiều nước mất cả trăm năm để tăng lượng người già từ 10% lên 20% thì Việt Nam chỉ mất khoảng 20 năm. Hiện cả nước có khoảng 16,1 triệu người cao tuổi, chiếm trên 16% dân số. Trong đó, khoảng 2,6 triệu người từ 80 tuổi (chiếm 15,9% tổng số người cao tuổi), 9,05 triệu người cao tuổi là nữ (chiếm 57,8%). Tuổi thọ bình quân chung là 73,6 tuổi. Theo dự báo, nếu năm 2023, cứ hơn 7 người trong độ tuổi lao động sẽ hÖ trợ 1 người cao tuổi thì đến năm 2036 là hơn 3 người và đến năm 2049 chỉ còn hơn 2 người. Nguyên nhân già hóa của Việt Nam là do tuổi thọ tăng và mức sinh giảm. Trước thực trạng trên, Bộ Y tế đề xuất xây dựng các giải pháp thích ứng quá trình già hóa dân số, dân số già; đáp ứng nhu cầu cơ bản về chăm sóc người cao tuổi và một số nhu cầu cơ bản của người cao tuổi ngày càng tăng nhanh. Theo đó Bộ Y tế đề xuất xây dựng quy trình, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về chăm sóc sức khoẻ, chăm sóc dài hạn cho người cao tuổi. Xây dựng các gói dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi. Xây dựng hệ thống chăm sóc dài hạn người cao tuổi phù hợp với đặc điểm về giới, độ tuổi, học vấn, văn hóa, kinh tế, xã hội, phù hợp các vùng miền, địa phương. Xây dựng các chương trình, dự án đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động trước khi là người cao tuổi phù hợp với nhu cầu, sức khỏe, trình độ, năng lực và nhu cầu thị trường. Xây dựng, tạo môi trường làm việc thân thiện với người cao tuổi; Tổ chức nghiên cứu phát triển và ứng dụng những thành tựu khoa học để thích ứng với già hóa dân số, dân số già; Thực hiện các chương trình, dự án đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động trước khi là người cao tuổi; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực về chăm sóc dài hạn người cao tuổi. Theo Bộ Y tế, những giải pháp này sẽ giảm bớt áp lực về dân số đối với các đô thị lớn và bảo đảm nguồn nhân lực đủ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế; thúc đẩy sự phân bố dân cư, lao động giữa các vùng miền. Đưa lao động từ các khu vực đông dân nhưng ít tài nguyên sang khu vực ít dân nhưng giàu tài nguyên để tận dụng tối đa nguồn lao động cho quá trình phát triển. Đồng thời, tăng cường đầu tư và phát triển kinh tế tại các vùng miền chưa được phát triển; hÖ trợ để đẩy mạnh quá trình tái định cư và phân bố dân cư hợp lí; khuyến khích người dân sinh sống và làm việc tại các vùng đang thiếu hụt lao động. Để thực hiện giải pháp này, Bộ Y tế cho rằng Nhà nước cần bảo đảm ngân sách để tuyên truyền vận động và xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành... HÀ MINH Năm 2024-2025, học sinh lớp 9 sẽ là lứa đầu tiên thi vượt cấp lên lớp 10 theo chương trình Giáo dục phổ thông mới. Nhưng đến thời điểm này, học sinh, phụ huynh vẫn chưa thể hình dung phương án thi ra sao. Năm tới, lứa học sinh đầu tiên sẽ thi lớp 10 theo chương trình GDPT mới Đề xuất xây dựng các gói dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi PHƯƠNG ÁN THI LỚP 10 THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI: Đừng để “nước đến chân mới nhảy” Đề xuất chính sách thích ứng với già hóa dân số Trong báo cáo đánh giá tác động dự án Luật Dân số đang được lấy ý kiến nhân dân, Bộ Y tế đề xuất chính sách thích ứng với già hóa dân số, dân số già. Một số Sở GD&ĐT cho biết, lí do đến thời điểm này địa phương chưa có phương án thi tuyển lớp 10 theo chương trình mới vì chờ hướng dẫn chung của Bộ GD&ĐT. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đơn vị đang nghiên cứu phương án thi tuyển lớp 10 THPT từ năm học 2025.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==