Tiền Phong số 211

THỨ HAI 29/7/2024 SÕ 211 0977.456.112 TRANG 11 ÔNG TRỊNH VĂN QUYẾT BỊ ĐỀ NGHỊ TỪ 24 - 26 NĂM TÙ TRANG 4 Ý kiến trái chiều về diện mạo mới Chùa Cầu Hội An TRANG 14 Mua khó, bán cũng khó THỊ TRƯỜNG VÀNG: Thí sinh được các chuyên gia tư vấn tuyển sinh tại ngày hội tìm hiểu ngành nghề, phương thức xét tuyển ẢNH: NGUYỄN DŨNG Chênh lệch điểm sàn lớn TUYỂN SINH ĐH NĂM 2024: TRANG 6 LO TRƯỢT vì trường thông báo mập mờ Doanh nghiệp kêu vướng, khó làm ĐỀ XUẤT QUẢN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THEO DÒNG VỐN: TRANG 5 TRANG 7 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thÕng Mỹ Barack Obama bắt tay nhau năm 2015 tại Nhà Trắng ẢNH: TTXVN NGƯỜI NÂNG TẦM ĐỐI NGOẠI VIỆT NAM, DẪN DẮT QUỐC GIA PHÁT TRIỂN HÀNG TRĂM TỔ CHỨC NHÂN DÂN TOÀN THẾ GIỚI NHẬN ĐỊNH VỀ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG: TRANG 3 + 12 Tiếp sức thanh niên công nhân vượt khó

2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 29/7/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM - Mọi người ơi! Mọi người có thấy bị ngợp trong mùa khoe con không? - Mõ không có con nên không biết niềm cảm khái đó đâu! Người ta có niềm tự hào để khoe con đỗ đạt, thành tài thì có gì không chính đáng? - Nhưng… - Có gì mà phải nhưng đâu Mõ! Mõ có con rồi biết tâm trạng, cảm xúc khi hậu duệ đời mình có thành tựu. - Mõ hiểu! Mõ hiểu, nên Mõ cũng như nhiều người không có con hay con chưa có thành tựu chạnh lòng… - Có sao đâu! Thì tương lai khi con cái thành danh, Mõ khoe đâu có muộn. Ví như, con Mõ vào lớp chọn, khoe. Con Mõ vào trường chuyên, khoe. Con Mõ được thủ khoa, á khoa, khoe. Con Mõ thành ông cử đầu, khoe. Con Mõ thành kĩ sư ngành hót, khoe. Mõ phải hiểu, đừng nghĩ tiêu cực đó là khoe, mà nên hiểu đó chỉ là thông báo cho thiên hạ biết từ ý chí nghị lực vượt trội con cái chúng ta sẽ gặt hái kết quả… - Mõ thấu ngộ rồi. Có điều này Mõ chưa rõ lắm, mọi người kiến giải giúp. - Luôn sẵn sàng! - Bác Tư cuối thôn khoe con bác í vừa lấy bằng kĩ sư công nghệ hóa thực phẩm. Con dì Sáu vừa lấy bằng cử nhân công nghệ vi sinh. Con chú Ba xong bằng công nghệ môi trường. Con ông Bảy là thạc sĩ nông nghiệp công nghệ cao… - Phúc làng đấy Mõ ơi! Danh giá lắm! Làng mình có ai qua được. Rất đáng khoe! Rất đáng tự hào! - Mõ cũng thấy vậy. Nhưng anh Tèo cuối làng bĩu môi… - Híc! Con anh Tèo học hành gì đâu, tụ bạ rong chơi suốt, coi thường người đỗ đạt vào đâu? - Anh Tèo bảo, con anh í vào đội công nghệ xe ôm đang làm sếp con mấy vị kia, chỉ bảo từng tí để họ kiếm sống qua ngày kìa… - Hả! Khó tin nhề! MÕ LÀNG Khó tin nhề TIN GÓC BIẾM T BIẾM HỌA CỦA LET TỔNG THỐNG MỸ JOE BIDEN: Hãy cùng tiếp nối di sản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Ngày 27/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sang Việt Nam chia buồn và viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại buổi tiếp, Ngoại trưởng Blinken chuyển lá thư chia buồn của Tổng thống Mỹ Joe Biden gửi tới Chủ tịch nước Tô Lâm trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong thư, Tổng thống Biden nhắc lại những kỷ niệm và ấn tượng sâu sắc về lần đầu tiên gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Washington DC năm 2015 và tự hào được đứng cùng Tổng Bí thư trong chuyến thăm tới Hà Nội vào năm 2023 và cùng nhau mở ra kỷ nguyên hợp tác mới giữa hai nước. Tổng thống Biden nhấn mạnh “sự kiện đó là minh chứng cho khao khát chung của nhân dân hai nước chúng ta về hòa bình và thịnh vượng cho tất cả”. Đó cũng là minh chứng của sự quyết tâm của Tổng Bí thư trong đưa quan hệ hai nước lên mức cao nhất - Đối tác chiến lược toàn diện. Tổng thống Biden nhấn mạnh, Mỹ sẽ không quên sự lãnh đạo này của Tổng Bí thư. Mỹ hoàn toàn ủng hộ một Việt Nam hùng mạnh, tự cường, và độc lập mà Tổng Bí thư đã cống hiến trọn cuộc đời của mình. “Như đại thi hào Nguyễn Du đã viết “Trời còn để có hôm nay / Vén sương đầu ngõ tan mây giữa trời”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đóng vai trò không thể thiếu trong việc xua đi những đám mây từng có lúc che phủ quan hệ hai nước trong 50 năm qua. Chúng ta cùng tưởng nhớ ký ức về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng việc tiếp nối di sản của Ngài và duy trì mối quan hệ hợp tác quan trọng này”, Tổng thống Biden viết. Ngoại trưởng Blinken khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam và mong muốn hai bên hợp tác chặt chẽ để làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ song phương quan trọng này, đồng thời tin tưởng rằng hai bên sẽ tiếp tục phát huy và cùng vun đắp để quan hệ Việt-Mỹ ngày càng phát triển, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước ngày càng được tăng cường theo đúng như ý nguyện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu của Việt Nam và hoan nghênh Mỹ tiếp tục cam kết ủng hộ một Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng”; mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện cam kết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Biden nhằm đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và ổn định. n Tối 27/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhân dịp ông sang thăm Việt Nam để chia buồn cùng Chính phủ, nhân dân Việt Nam và gia quyến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trước sự ra đi của Tổng Bí thư. BÌNH GIANG Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thắp hương viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà công vụ và chia sẻ mất mát với Phu nhân Ngô Thị Mận ẢNH: NHẬT MINH Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc có 10.000 vận động viên Theo Bộ GD&ĐT, Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc tại thành phố Hải Phòng được tổ chức từ ngày 25/7 đến ngày 6/8 với 10.000 vận động viên đến từ 63 tỉnh, thành phố tham dự. Các vận động viên thi đấu, tranh 217 bộ huy chương thuộc 15 môn thi đấu gồm: Bơi, Bóng bàn, Bóng chuyền, Bóng đá, Bóng rổ, Cầu lông, Cờ vua, Đá cầu, Điền kinh, Karate, Kéo co, Taekwondo, Thể dục Aerobic, Vovinam, Võ cổ truyền. Hội thi nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, khuyến khích học sinh phổ thông thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong trường học để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất, góp phần phát triển toàn diện. Đây cũng là cơ hội để học sinh giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao ý thức về rèn luyện thể thao, phát triển thể chất. Trên tinh thần thể thao cao thượng, Đại hội là nơi giúp tăng cường sự đoàn kết, hợp tác giữa các đơn vị tham gia. HÀ LINH Tìm kiếm ngư dân mất tích trên vùng biển Bình Thuận Ngày 28/7, thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết đã đề nghị các đơn vị có liên quan khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm một ngư dân mất tích trên vùng biển Bình Thuận. Trước đó vào 11 giờ 30 phút, ngày 26/7, tàu cá BV- 91980 TS khi đang hoạt động tại vùng biển cách Hòn Cau, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận khoảng 13,5 hải lý về hướng Đông Nam thì một thuyền viên bị rơi xuống biển mất tích. Người bị nạn là Nguyễn Bảo Khang (SN 2006), ở khu phố Phước Trung, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thuyền trưởng cùng các thuyền viên trên tàu đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân nhưng không có kết quả. Thời tiết tại khu vực biển trên có gió Tây Nam cấp 5, cấp 6, giật cấp 7. Đặc điểm nhận dạng của người mất tích là nam giới, mặc quần dài, áo dài màu xanh. Tàu cá BV- 91980 TS do ông Mai Văn Trọng (SN 1985, thường trú thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) làm thuyền trưởng. Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn Biên phòng, Hải đội 2 thông báo cho các chủ tàu thuyền đang hoạt động gần khu vực có tọa độ trên biết, phối hợp hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. P.V Ngày 28/7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV; biểu dương chủ tịch công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu toàn quốc lần thứ V và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương những nỗ lực, cống hiến của tổ chức Công đoàn, đội ngũ đoàn viên, người lao động cả nước đã đạt được trong 95 năm qua. Trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, bên cạnh cơ hội về việc làm, tiếp cận khoa học công nghệ, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp và người lao động phải nỗ lực không ngừng để nâng cao năng suất lao động, năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp công đoàn chủ động đóng góp vào quá trình chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng; kịp thời triển khai các quy định về thực hiện cải cách chính sách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội khác có hiệu lực từ 1/7. VĂN KIÊN NỖ LỰC NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên cờ truyền thống của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ẢNH: TTXVN

Theo thống kê của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, từ ngày 20-26/7 có khoảng 150 điện, thư, thông điệp chia buồn gửi tới Việt Nam qua kênh quan hệ nhân dân. “Chiến sĩ cộng sản kiên trung”, “Người đảng viên thật sự vẹn toàn”, “Nhà lý luận xuất sắc”, “Vị lãnh đạo giản dị, gần dân”… là những lời ngợi ca của bạn bè quốc tế dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hình ảnh Tổng Bí thư đã được tái hiện qua những thông điệp này rất sinh động, chân thực và gần gũi. NGƯỜI CỘNG SẢN KIÊN TRUNG Nhiều thư, điện viết, với cương vị người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, gần 3 nhiệm kỳ qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương hoạch định và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Với tầm nhìn chiến lược, tư duy sắc bén, gắn kết chặt chẽ với tổng kết thực tiễn, Tổng Bí thư đã có những đóng góp đặc biệt để Đảng xứng đáng là đảng chân chính cách mạng, thật sự “là đạo đức, là văn minh”. Hội trưởng Hội Hữu nghị đối ngoại nhân dân Trung Quốc viết: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người trung thành với chủ nghĩa Mác, là nhà lãnh đạo vĩ đại của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam; là đồng chí thân thiết, người bạn chân thành của Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc”. Thư chia buồn của Hội đồng Hòa bình thế giới (WPC) có đoạn: “Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đứng vững ở tuyến đầu của sự nghiệp cách mạng với nhiều trọng trách cấp cao, luôn tận tâm với các quyết định của Đảng, luôn đấu tranh vì lợi ích của nhân dân Việt Nam cả trong nước và quốc tế. Trong hơn 60 năm cống hiến cho Đảng cho đến những ngày cuối cùng của đời mình, đồng chí đã trở thành tấm gương khiêm nhường của một người lính tận hiến cho nguyên tắc”. TS. Carolus Wimmer, Chủ tịch Nhà Hữu nghị Venezuela-Việt Nam, kể rằng, hiểu biết của ông về tiến trình chính trị và xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nhờ bài giảng trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. NÂNG TẦM ĐỐI NGOẠI Các thư, điện nhận định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà ngoại giao xuất sắc. Chính Tổng Bí thư là người đặt tên và nâng chính sách “ngoại giao cây tre”, vốn tồn tại trong lịch sử ngoại giao Việt Nam từ xưa tới nay, lên tầm lý luận. Việc xây dựng nền ngoại giao mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tiếp nối Tư tưởng thời đại Hồ Chí Minh, đem lại nền tảng vững chắc cho ngoại giao Việt Nam. Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào đánh giá cao đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc tạo dựng quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam. “Đồng chí Nguyễn Phú Trọng ra đi, không chỉ Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mất đi một nhà lãnh đạo đáng kính mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào chúng tôi cũng mất đi một người bạn thân thiết, gần gũi”. Hội Hữu nghị Nga-Việt viết: “Tại Liên bang Nga, mọi người đều biết đồng chí Nguyễn Phú Trọng là nhà hoạt động xuất sắc của phong trào cộng sản quốc tế, là nhà lãnh đạo trong nhiều năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, là người tiếp tục sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người bạn đã được thử thách của nước Nga, một người đã học tập, nghiên cứu tại Nga. Chúng tôi biết ơn đồng chí Nguyễn Phú Trọng vì đồng chí đã hoạt động không mệt mỏi cho việc củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt. Hội viên Hội Hữu nghị Nga-Việt nhớ rõ những cuộc gặp gỡ với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong những dịp đồng chí đến Mátxcơva... Những cây xanh mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng tại khuôn viên Quảng trường Hồ Chí Minh ở Mátxcơva sẽ lưu giữ những kỷ niệm về các chuyến thăm của đồng chí đến đất nước chúng tôi”. GS. Vladimir Kolotov, Giám đốc Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg (Nga), đánh giá, lịch sử sẽ ghi nhận chiến lược đối ngoại phát huy bản sắc ngoại giao “cây tre Việt Nam” và chiến dịch “đốt lò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tăng cường vị thế của Đảng trong nước và trên trường quốc tế. “Hoạt động của đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã bảo đảm cho Việt Nam có ổn định chính trị và tiến bước trên con đường phát triển kinh tế năng động, điều đó đã nâng cao uy tín quốc tế của Việt Nam”, GS. Kolotov viết trong thư chia buồn. Hội đồng Hoà bình Nhật BảnViệt Nam (JVPF) đề cao vai trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc lãnh đạo Việt Nam trong thế giới ngày càng toàn cầu hóa và phức tạp thông qua chính sách ngoại giao linh hoạt, kiên cường như cây tre. LÃNH ĐẠO QUỐC GIA PHÁT TRIỂN, THỊNH VƯỢNG Nhiều cơ quan quốc tế đánh giá cao vai trò và đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với hợp tác quốc tế và sự phát triển của Việt Nam. Nhiều thư, điện nhận định, hơn một thập kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, với tầm nhìn chiến lược, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội với các giải pháp đột phá, tạo động lực phát triển kinh tế nhanh, mạnh, được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Thư chia buồn của Hội đồng quản trị quốc tế, Ban lãnh đạo toàn cầu và cán bộ của ActionAid International nhận định, sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giúp Việt Nam đạt nhiều thành tựu và nâng cao bản lĩnh, nội lực. Thư viết: “Việc Việt Nam đã trở thành một trong 35 nền kinh tế lớn nhất thế giới, bên cạnh đảm bảo chỉ số phát triển con người của Việt Nam liên tục tăng trong nhiều năm trở lại đây đã cho thấy định hướng đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc hài hòa phát triển kinh tế theo hướng bền vững, không bỏ ai lại phía sau”. Trong thư gửi Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, bà Men Sam An, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, viết: “Chúng tôi đánh giá cao những công việc, thành tựu to lớn mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mang lại cho Việt Nam, sự cống hiến không mệt mỏi của Tổng Bí thư trong việc đưa Việt Nam trở thành một quốc gia phát triển kinh tế và có uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế, đặc biệt trong việc thúc đẩy quản trị tốt và chống tham nhũng”. BÌNH DỊ, LIÊM KHIẾT, KHÔNG NGỪNG HỌC HỎI Trong mắt bạn bè quốc tế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại một tấm gương sáng về sự trong sáng, liêm khiết, thanh cao, giản dị, sự tận tụy hết mình với sự nghiệp của Đảng, của cách mạng nước nhà. Nhiều thư, điện nhắc nhớ, khẳng định điều này. Trong thư gửi Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tổ chức phi chính phủ ActionAid International Hà Lan viết: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “là một tấm gương cho các nhà lãnh đạo các tổ chức nhân dân toàn cầu vì sự bình dị, gần gũi và gương mẫu”. Chủ tịch Nhà Hữu nghị Venezuela - Việt Nam Carolus Wimmer nhắc lại kỷ niệm lần gặp gỡ trực tiếp đầu tiên với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp của Ban Chấp hành Hội đồng Hòa bình Thế giới tổ chức tại Hà Nội từ ngày 23-25/11/2017. “Ông toát lên sự điềm tĩnh, trí tuệ, con mắt phân tích và sự thân thiện tuyệt vời khi chào đón các vị khách nước ngoài”, TS. Wimmer kể. Giám đốc Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint Petersburg, GS. Vladimir Kolotov kể: Trong những cuộc tiếp xúc với các chuyên gia, học giả nước ngoài về Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự chân thành và cởi mở, luôn sẵn sàng trao đổi mà không chuẩn bị trước về những chủ đề nóng nhất, phức tạp nhất. THU LOAN Những ngày qua, hàng trăm tổ chức nhân dân, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cá nhân (bạn bè, đối tác của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên) khắp nơi trên thế giới gửi điện, thư, thông điệp chia buồn tới Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các tổ chức thành viên trung ương và địa phương. THỜI SỰ 3 n Thứ Hai n Ngày 29/7/2024 Những thông điệp chứa chan tình cảm Điện, thư, thông điệp được gửi rất phong phú về hình thức, gồm thư tay, email, tin nhắn, thiệp chia buồn, công điện, bài viết trên website, thông báo trên mạng xã hội Facebook, Wechat, Zalo… Có thể kể tới bức thư tay của bà Phan Kim Nga - nhân sĩ Trung Quốc; những tấm thiệp điện tử được thiết kế với dải băng đen và hoa cúc của CARE International Bỉ, Pearl S. Buck International Mỹ, Facing The world, VinaCapital Foundation Mỹ; email của những người Mỹ ở tuổi 80-90 từng gắn bó với Việt Nam từ trong chiến tranh như họa sỹ George Burchett, cựu binh Paul Reed, nhà hoạt động vì hòa bình Larry Levin… Tất cả đều thể hiện niềm tiếc thương, đau buồn sâu sắc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 25/7 tại Hà Nội ẢNH: TTXVN Nguyên Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide, đặc phái viên của Thủ tướng Kishida Fumio, viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 25/7 tại Hà Nội ẢNH: TTXVN HÀNG TRĂM TỔ CHỨC NHÂN DÂN TOÀN THẾ GIỚI NHẬN ĐỊNH VỀ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG: Người nâng tầm đối ngoại Việt Nam, dẫn dắt quốc gia phát triển “Sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đóng vai trò then chốt trong việc định hình sự tiến bộ và thịnh vượng của quốc gia. Sự ra đi của Tổng Bí thư không chỉ là một mất mát to lớn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam mà còn đối với phong trào cánh tả trên toàn thế giới”. Quỹ Rosa Luxemburg (Đức)

MUA BÁN ĐỀU KHÓ Có sẵn 200 triệu đồng tiền tiết kiệm trong thẻ ATM, chị Hoàng Mai (39 tuổi, ngụ quận 3, TPHCM) dự định mua 2 lượng vàng để dành nhưng gần 2 tháng qua, số tiền này vẫn nằm yên trong tài khoản. Dù đã có nhiều ngày xếp hàng, hàng chục lần đăng ký mua vàng online… nhưng chị chưa lần nào thành công. “Nhiều lần tôi đã điền đầy đủ các thông tin cần thiết trên hệ thống website của ngân hàng từ hôm trước, chờ đúng giờ trang website mở cửa là ấn nút gửi ngay. Thế nhưng vẫn nhận lại thông báo đã đủ số lượng đăng ký trong ngày và hẹn lần khác” - chị Mai nói. Trò chuyện với nhiều người bạn cùng công ty, anh Lê Hùng (44 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) mới biết, họ cũng có nhu cầu mua vàng nhưng hầu hết đều chưa mua được từ khi ngân hàng bán vàng miếng theo giá của Ngân hàng Nhà nước. Anh Hùng nói rằng, website của ngân hàng chỉ mở được vài phút đã thông báo ngưng nhận thêm khách vì đã đủ số lượng. Mua vàng miếng từ ngân hàng quốc doanh và Công ty SJC không được, anh Hùng tìm đến loạt điểm kinh doanh vàng miếng khác trên địa bàn thành phố như PNJ, Phú Quý, Doji… nhưng tất cả đều thông báo hết vàng miếng. Thấy vậy, anh Hùng chuyển hướng mua vàng nhẫn trơn, dù giá hiện nay đã tăng cao tới 77 triệu đồng/lượng. Nhưng vàng nhẫn cũng “cháy” hàng. “Do nguồn cung khan hiếm nên trước đây khách chỉ có thể mua tối đa 2 chỉ vàng nhẫn, sau đó còn 1 chỉ; nhưng hiện tại tiệm không còn vàng nhẫn để bán” - nhân viên tiệm vàng Mi Hồng (quận Bình Thạnh) nói. Có tiền khó mua được vàng, nhưng có vàng cũng khó bán. Mang 5 chỉ vàng nhẫn đến một tiệm vàng trên đường Lê Thánh Tôn (quận 1) để bán, chị Trần Thị Hồng (quê Nha Trang) ngỡ ngàng bị tiệm vàng từ chối mua vì không có hóa đơn. Theo lời chị, số vàng này do người thân, bạn bè tặng hai vợ chồng nhân ngày cưới từ 15 năm trước. “Tiệm vàng yêu cầu phải có hóa đơn mới đồng ý mua. Tôi đã đi nhiều tiệm vàng nhưng hầu như nơi nào cũng đòi hóa đơn, có nơi chịu mua vàng không hóa đơn nhưng ép giá thấp hơn giá hiện tại rất nhiều” - chị Hồng nói. Chị Thanh Châu cũng rơi vào tình trạng “dở khóc dở cười” khi nhờ người khác mua hộ 3 lượng vàng. Đến khi cần tiền, chị mang số vàng này đi bán nhưng tiệm vàng từ chối mua dù có hóa đơn đầy đủ. “Khi tiệm vàng kiểm tra căn cước công dân (CCCD) của tôi thì không trùng khớp với hóa đơn, chủ tiệm yêu cầu phải có chính chủ mới chịu thu mua vàng. Do tôi không có cách nào liên lạc với “chính chủ” nên đến giờ vẫn chưa biết tính sao” - chị Châu nói. PHẢI CÓ HÓA ĐƠN Ông Hùng, chủ một tiệm vàng ở phố vàng bạc quận 5, chia sẻ, cách đây vài tháng, tiệm của ông bị lực lượng chức năng kiểm tra và thu giữ nhiều sản phẩm vàng vì không có hóa đơn đầu vào. Sau lần đó, tiệm vàng rất kỹ lưỡng trong việc thu mua lại vàng của khách hàng đem đến bán. “Khi khách bán vàng mà không có hóa đơn, chứng từ thì phải cung cấp CCCD để tiệm vàng đưa thông tin này vào Bảng kê 01 theo quy định của Tổng cục Thuế, bởi nếu không thì chúng tôi sẽ bị tịch thu vàng nếu có đoàn kiểm tra. Việc siết hóa đơn đầu vào lẫn đầu ra nhằm chứng minh nguồn gốc vàng, hạn chế được vàng nhập lậu, vàng không rõ nguồn gốc… Mặc dù điều này cũng gây nhiều khó khăn, phiền hà cho khách hàng nhưng đã là quy định thì mình phải chấp hành” - ông Hùng nói. Theo Cục Quản lý thị trường TPHCM, trường hợp sản phẩm vàng đang kinh doanh tại các cửa hàng không có hóa đơn chứng từ, được xác định là hàng hóa nhập lậu hay hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ hay hàng hóa giả mạo nhãn hiệu sẽ bị tịch thu. Theo quy định, sản phẩm vàng, vàng trang sức mỹ nghệ được kinh doanh bảo đảm có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, có tài liệu kèm theo hoặc giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với hàng hóa và giao dịch dân sự giữa tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa với bên có liên quan, đặc biệt là việc chấp hành quy định của pháp luật về chế độ kế toán đối với hàng hóa. Ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý TPHCM, nói rằng, theo quy định hiện hành, các tiệm vàng được phép mua vàng trôi nổi của các cá nhân không kinh doanh hoặc mua các trang sức cũ, sau đó đem phân kim làm nguyên liệu. Tất cả số vàng này phải được ghi vào bảng kê. Tuy nhiên, với quy định của Tổng Cục Quản lý thị trường, những sản phẩm vàng đang kinh doanh tại các cửa hàng mà không có hóa đơn, chứng từ được xác định là hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Các cửa hàng đòi người bán vàng phải có hóa đơn, chứng từ vì lo lắng bị quy vào hàng không rõ nguồn gốc. Trong phiên họp báo 6 tháng đầu năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước mới đây, ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước, thừa nhận có hiện tượng người dân rất khó đặt mua vàng trực tuyến. Đơn vị này đã có chỉ đạo tới các ngân hàng để có điều chỉnh phù hợp. Ông Tuấn nói rằng, những ngày gần đây có hiện tượng người đặt lệnh mua nhưng không đến lấy. Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành sẽ có chính sách mới để quản lý thị trường vàng hiệu quả, trên nguyên tắc sửa lại Nghị định 24 đảm bảo quản lý hiệu quả, ngăn chặn tiêu cực trên thị trường vàng. Ngân hàng Nhà nước cũng đang thanh tra, kiểm tra hoạt động đầu cơ lũng đoạn thị trường vàng. UYÊN PHƯƠNG Theo phản ánh của một số người dân, hiện nay, muốn mua vàng, họ phải đăng ký trực tuyến tại website của 4 ngân hàng thương mại quốc doanh và Công ty SJC nhưng đa số không thể mua thành công; còn các tiệm vàng đều thông báo không còn vàng miếng lẫn vàng nhẫn trơn. Người có vàng muốn bán cũng không dễ nếu không có hóa đơn, hóa đơn không trùng với số căn cước công dân… THỊ TRƯỜNG VÀNG: Mua khó, bán cũng khó Chiều 28/7, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, cho biết, hiện nay cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn đều rất khó mua. Thời gian tới, giá vàng nhiều khả năng sẽ còn dư địa để tăng thêm, nhất là khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ giảm lãi suất từ đây đến cuối năm ít nhất 1 hoặc 2 lần; Ngân hàng Trung ương tăng lượng mua vàng dự trữ; tình hình chính trị thế giới vẫn còn phức tạp… “Về lâu dài, cơ quan chức năng phải cho phép nhập khẩu vàng làm nguyên liệu chế tác vàng nhẫn để tăng cung” - ông Khánh kiến nghị. Nhiều tiệm kinh doanh vàng miếng, vàng nhẫn trơn nay chỉ còn mỗi vàng trang sức ẢNH: U.P Những ngày qua tại nhiều tỉnh miền Tây Nam bộ xảy ra mưa lớn kèm gió mạnh làm sập, tốc mái nhiều nhà dân. Tại Hậu Giang, mưa gió làm sập và tốc mái 32 căn nhà, hư hỏng nhiều trụ điện, làm đổ nhiều cây ăn trái tại xã Vĩnh Trung, Vĩnh Tường (huyện Vị Thủy), ước thiệt hại gần 1,1 tỷ đồng. Tại Trà Vinh, mưa lớn, gió lốc làm sập, tốc mái, hư hỏng nhiều căn nhà, gây thiệt hại diện tích sản xuất, hoa màu của nhiều hộ dân tại thị xã Duyên Hải, ước thiệt hại hơn 1,2 tỷ đồng. Trước đó, tại Cà Mau, mưa lớn kèm gió mạnh trong đêm 25 và rạng sáng 26/7 làm 6 căn nhà sập, 8 căn nhà tốc mái, gây ảnh hưởng đến hạ tầng điện lưới, ước thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Cùng ngày, tại Bạc Liêu, dông lốc làm sập 1 nhà, tốc mái 4 căn khác, làm gãy 2 trụ thu phát sóng tại xã Vĩnh Trạch (TP Bạc Liêu). Tại Bến Tre, rạng sáng 27/7, mưa lớn kèm lốc xoáy làm 77 nhà dân ở huyện Chợ Lách bị tốc mái. Công an huyện Chợ Lách đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến phối hợp chính quyền địa phương tổ chức hỗ trợ người dân dọn vệ sinh, sửa chữa nhà cửa, ổn định cuộc sống. Tại các địa phương trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phối hợp với các lực lượng tại chỗ đã tới thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng di dời tài sản, dựng lại nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống. CẢNH KỲ - HÒA HỘI - Q. DUY Lực lượng dân quân tự vệ xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu giúp dân khắc phục hư hại nhà cửa do dông lốc ẢNH: TÂN LỘC Dông lốc làm hỏng nhiều nhà cửa ở miền Tây Hơn 1.100 tỷ đồng để tăng trưởng xanh Ngày 28/7, Chủ tịch UBND TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, ông Hồ Sỹ Trung, thông tin, UBND tỉnh vừa phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện dự án “Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu TP Đông Hà, sử dụng vốn do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ”. Dự án do UBND TP Đông Hà làm chủ đầu tư, tổng mức đầu tư dự án hơn 1.152 tỷ đồng. Trong đó vốn vay AFD hơn 919 tỷ đồng, vốn vay ngoài ngân sách Trung ương hơn 643 tỷ đồng, vốn nước ngoài vay lại hơn 275 tỷ đồng, vốn ODA không hoàn lại hơn 40 tỷ đồng, vốn đối ứng hơn 192 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 134 tỷ đồng, nguồn ngân sách TP Đông Hà hơn 57 tỷ đồng. Dự án nhằm xây dựng TP Đông Hà thành đô thị xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu theo đúng mục tiêu quy hoạch thành phố đến năm 2045 đã được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt. Đồng thời, từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng của đô thị này, đảm bảo tăng trưởng xanh và ứng phó với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, tạo môi trường sống bền vững cho người dân đô thị. “Cùng với đó, sẽ xây dựng hệ thống thoát nước, kè các kênh chính, các con sông nhằm khơi thông dòng chảy, chống ngập úng, sạt lở, duy trì đa dạng sinh học riêng cho dòng nước chảy thiên nhiên, giảm thiểu hiện tượng đảo nhiệt đô thị TP Đông Hà. Dự án cũng nhằm nâng cấp hạ tầng các khu dân cư có thu nhập thấp, đầu tư hệ thống thoát nước, thu gom nước thải, hoàn thiện hệ thống giao thông tiểu khu nhằm cải thiện đời sống, điều kiện vệ sinh môi trường, khả năng tiếp cận với các dịch vụ đô thị, cứu hộ cứu nạn trong trường hợp khẩn cấp tại TP Đông Hà”, ông Trung nói. H.THÀNH 4 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 29/7/2024

LO PHÁT SINH NHIỀU THỦ TỤC Tại dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp (gọi tắt Luật QL&ĐT vốn nhà nước sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất chuyển đổi quản lý DNNN từ quản lý doanh nghiệp sang quản lý dòng vốn. Nhà nước là chủ sở hữu phần vốn đầu tư tại doanh nghiệp (quản lý dòng vốn đầu tư), không can thiệp hành chính vào hoạt động quản trị sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Vốn nhà nước sau khi đã đầu tư vào doanh nghiệp được xác định là tài sản, vốn của pháp nhân doanh nghiệp. Nhiều DNNN lớn băn khoăn về quy định này. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Tô Dũng Thái- Chủ tịch HĐTV VNPT ví von, VNPT là doanh nghiệp (DN) có 100% vốn nhà nước, tạm gọi là F1. VNPT đầu tư vốn vào DN tiếp theo, gọi là DN F2. Vì nhu cầu sản xuất, kinh doanh, DN F2 tiếp tục đầu tư vốn vào các DN tiếp theo. “Tiền chảy đến đâu, chúng ta quản lý đến đó. Về lý thuyết là đúng nhưng khi thực hiện vô cùng khó khăn. Vì lúc này đánh đồng giữa DN F1 và DN Fn về mặt nhân sự, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, lợi nhuận, thù lao… Cơ quan đại diện chủ sở hữu sẽ phát sinh rất nhiều công việc khi phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án. Tôi đề xuất, Nhà nước quản lý DN F1 là VNPT và giao F1 quản lý các F dưới. F1 phải chịu trách nhiệm về nguồn tiền đầu tư, hiệu quả, đúng pháp luật. Nhà nước chỉ nên quản lý 1 cấp, không nên quản lý nhiều cấp”, ông Thái kiến nghị. Cùng quan điểm, ông Nguyễn Hữu Tú - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam cho biết, tập đoàn có nhiều công ty con với các mô hình như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. Trong đó, nhiều DN đã niêm yết trên sàn chứng khoán với nhiều quy định chặt chẽ hơn trong dự thảo luật, nhất là về công bố thông tin. Vì vậy, ông Tú đề xuất, dự thảo Luật QL&ĐT vốn nhà nước sửa đổi theo hướng, đại diện chủ sở hữu chỉ quản lý DN F1 là tập đoàn hoá chất. Các DN con của Tập đoàn Hoá chất do tập đoàn chịu trách nhiệm. Ông Trương Việt Đông - Chủ tịch HĐTV Tổng Cty Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cũng đề xuất, Nhà nước chỉ nên quản lý DN cấp 2 (tức DN F2) đáp ứng điều kiện như vốn điều lệ trên 10.000 tỷ đồng, có 51% vốn chủ sở hữu nhà nước trở lên. “Chúng tôi có nhiều công ty con của VEC. Các dự án thường có mức vốn đầu tư hàng tỷ USD. Nếu quản lý theo dòng vốn, dự án của công ty con của VEC phải xin ý kiến đại diện chủ sở hữu vốn khiến quy trình rườm rà, nhiều thủ tục. Báo cáo theo quy trình không biết đến bao giờ mới xong thủ tục đầu tư”, ông Đông phản ánh. Ông Trương Hồng Sơn - Thành viên HĐTV Tổng Cty Khí Việt Nam thuộc diện DN F2 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết, Luật Đầu tư, Luật Dầu khí đã thông thoáng, cởi mở tạo quyền tự quyết cho DN trong đầu tư kinh doanh vốn. Tuy nhiên, quy định quản lý dòng vốn của Dự thảo Luật QL&ĐT vốn nhà nước sửa đổi khiến quy trình thủ tục quay về như Luật Đầu tư cũ. “Dự án ngành dầu khí có vốn đầu tư lớn, quy định tại dự thảo Luật QL&ĐT vốn nhà nước sửa đổi sẽ khiến DN phải xin phép hạn mức vốn, thêm trình tự thủ tục. Nếu Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư dự án 5.000 tỷ đồng trở lên, Quốc hội quyết định với dự án vốn 15.000 tỷ đồng trở lên, thời gian nào để phê duyệt. Chúng tôi mong Dự thảo Luật QL&ĐT vốn nhà nước sửa đổi tập trung quản lý vốn, hoạt động của DN theo các luật chuyên ngành khác”, ông Sơn kiến nghị. TÁCH BẠCH QUẢN LÝ VỐN VÀ QUẢN TRỊ DN Trước băn khoăn của doanh nghiệp, ông Hồ Sỹ Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu trường hợp DN F2 có số vốn lớn như Tổng Cty Khí Việt Nam. Đối với DN F2 theo mô hình cổ phần, niêm yết trên sàn chứng khoán, ông Hùng cho rằng, đối với việc quản trị không nên can thiệp, tránh lẫn lộn giữa quản lý vốn và quản trị doanh nghiệp. Đại diện ban soạn thảo, ông Bùi Tuấn Minh - Cục trưởng Cục Quản lý DN (Bộ Tài chính) cho biết, DNNN mong muốn được chủ động quyết định việc đầu tư, quản lý vốn nhà nước với DN con. Tuy nhiên, về mặt Nhà nước, cơ quan chủ sở hữu cần quản lý dòng vốn. Ban soạn thảo tham khảo kinh nghiệm tại nhiều quốc gia khác trong quản lý vốn nhà nước đầu tư vào DN. “Quan điểm ban soạn thảo Luật QL&ĐT vốn nhà nước sửa đổi là không quản lý theo pháp nhân DN, chỉ quản lý dòng vốn. Với vốn nhà nước đầu tư vào DN, nhiều DN F2, thậm chí tới F10 nhưng giá trị đầu tư rất lớn, tác động nền kinh tế. Vì vậy, ban soạn thảo đề xuất quản lý theo dòng vốn, phân chia mức vốn đầu tư để quyết định chủ trương đầu tư. DNNN dưới 50% vốn nhà nước theo điều lệ doanh nghiệp”, ông Minh cho biết. TS Võ Trí Thành, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), đánh giá, dự thảo Luật QL&ĐT vốn nhà nước sửa đổi tăng tính minh bạch, quyền hạn, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. “Dự thảo Luật thể hiện sự linh hoạt, thích ứng với thị trường, trong quá trình sắp xếp, chuyển đổi lại vốn nhà nước. Dự thảo Luật QL&ĐT vốn nhà nước sửa đổi cần cố gắng xử lý các ách tắc hiện nay của doanh nghiệp như vấn đề quản trị, quản lý doanh nghiệp F1, F2, đầu tư, để thúc đẩy đổi mới sáng tạo”, ông Thành nói. NGỌC LINH Chứng khoán trong nước vừa trải qua tuần biến động mạnh, VN-Index kết tuần giảm 1,8% xuống 1.242 điểm. Thanh khoản giảm mạnh, khối lượng khớp lệnh cả tuần trên HoSE giảm 18,2%. Điểm đáng chú ý là khối ngoại mua ròng hơn 420 tỷ đồng tại HoSE, tập trung vào KDC, SBT, VNM và MSN. Chuyên gia Nguyễn Huy Phương, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng, việc thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp cho thấy nguồn cung tạm thời chưa gây áp lực lên thị trường. Dòng tiền cũng chưa có khởi sắc, mặc dù thị trường ghi nhận phiên cuối tuần tăng điểm khá tốt. Dự kiến, vùng cản 1.245 - 1.250 điểm sẽ gây áp lực cung cho thị trường trong thời gian tới. Nhà đầu tư vẫn cần thận trọng trước trạng thái bất ổn của thị trường giữ tỷ trọng danh mục ở mức an toàn. Chuyên gia của Chứng khoán VNDirect nhận định, về kỹ thuật, VN-Index có dấu hiệu tạo đáy ngắn hạn và phục hồi sau khi giảm về vùng thấp nhất là 1.218 điểm trong tuần giao dịch vừa qua. Đáng lưu ý, lực bán đã suy yếu đáng kể, còn lực cầu có dấu hiệu cải thiện nhẹ trong những phiên giao dịch cuối tuần. Bước sang tuần giao dịch mới, xu hướng thị trường có thể được xác nhận khi những thông tin quan trọng sắp được công bố. Trong nước, nhà đầu tư đón chờ số liệu vĩ mô tháng, báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp niêm yết. Bối cảnh quốc tế, sự chú ý của giới đầu tư đổ dồn vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa ra những cập nhật trong cuộc họp cuối tháng 7 về lộ trình cắt giảm lãi suất. Trong kịch bản cơ sở, VNDirect kỳ vọng chỉ số chính có thể xây nền và tích lũy trở lại trong vùng 1.230-1.260 điểm. Định giá thị trường đã về mức hấp dẫn hơn, nhà đầu tư trung và dài hạn có thể bắt đầu xây dựng danh mục đầu tư cho tầm nhìn 6-12 tháng tới, tập trung vào một số nhóm ngành có triển vọng kinh doanh cải thiện như ngân hàng, tiêu dùng - bán lẻ và xuất nhập khẩu. Trong khi đó, các nhà giao dịch ngắn hạn cần chờ đợi thị trường xác nhận xu hướng ngắn hạn và sự cải thiện của dòng tiền trước khi gia tăng vị thế nắm giữ cổ phiếu. VIỆT LINH Bộ Tài chính vừa đề xuất việc quản lý doanh nghiệp nhà nước (DNNN) theo dòng vốn đầu tư thay cho biện pháp quản lý theo pháp nhân. Tuy nhiên nhiều DNNN đang tỏ ra lo lắng trước cách siết quản dòng tiền này bởi nếu vốn chảy đến đâu, quản lý đến đó sẽ nảy sinh nhiều thủ tục trong đầu tư, kinh doanh. Sự thận trọng bao trùm thị trường trong những phiên gần đây, với thanh khoản giảm sâu. Đà giảm có tín hiệu chững lại, nhưng tín hiệu đảo chiều chưa được xác nhận. Tình hình vĩ mô trong nước, kết quả kinh doanh của những doanh nghiệp cuối cùng sắp được hé lộ, có thể là chất xúc tác cho thị trường. KINH TẾ 5 n Thứ Hai n Ngày 29/7/2024 Nhiều doanh nghiệp nhà nước băn khoăn trước đề xuất quản lý theo dòng vốn (Ảnh minh họa) Chứng khoán tuần qua ảm đạm ĐỀ XUẤT QUẢN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THEO DÒNG VỐN: Doanh nghiệp kêu vướng, khó làm Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc có doanh thu hơn 1,01 triệu tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 57.000 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 86.000 tỷ đồng. Đến cuối năm 2022, cả nước có hơn 670 doanh nghiệp có vốn nhà nước từ 50% trở lên. Các doanh nghiệp này có tổng tài sản gần 3,8 triệu tỷ đồng, giá trị vốn Nhà nước đầu tư đạt 1,71 triệu tỷ đồng. Chứng khoán sắp hết ảm đạm

6 KHOA GIÁO n Thứ Hai n Ngày 29/7/2024 Chị Phương Dung (ở Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, trong số 10 nguyện vọng con gái đăng kí, có 3 nguyện vọng trúng tuyển sớm. Tuy nhiên, do những nguyện vọng sớm không phải là ngành yêu thích nhất nên xếp sau các nguyện vọng khác. Nhưng chị Dung không yên tâm khi biết thông tin một số trường đưa ra gợi ý đăng kí nguyện vọng 1 những ngành đã trúng tuyển sớm. Theo chị Dung, Trường ĐH Mỏ - Địa chất gửi thông báo cho thí sinh trúng tuyển: “Để chính thức trúng tuyển vào Trường ĐH Mỏ - Địa chất, thí sinh cần phải đăng kí nguyện vọng trên hệ thống đăng kí của Bộ GD&ĐT trong khoảng thời gian từ 18/7 đến 17h00 ngày 31/7, đặt ngành đủ điều kiện trúng tuyển (trúng tuyển sớm) là nguyện vọng 1. Nếu thí sinh không đăng kí nguyện vọng đã được xét đủ điều kiện trúng tuyển nêu trên tại cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT đồng nghĩa với việc thí sinh từ bỏ quyền trúng tuyển này”. Đọc thông báo này, chị Dung hiểu rằng thí sinh muốn học nguyện vọng đã trúng tuyển sớm vào Trường ĐH Mỏ - Địa chất phải đặt nguyện vọng đó là nguyện vọng 1. Trong khi đó, nguyện vọng con trúng tuyển vào trường không phải là nguyện vọng mong muốn nhất nên chị băn khoăn nếu đặt nguyện vọng đã trúng tuyển vào Trường ĐH Mỏ - Địa chất không phải là nguyện vọng 1, khi lọc ảo, con không trúng tuyển nguyện vọng mong muốn thì có còn cơ hội để học ở Trường ĐH Mỏ - Địa chất không. Đến thời điểm hiện tại, Bộ GD&ĐT chỉ cho phép 2 khối trường được yêu cầu bắt buộc thí sinh đăng kí nguyện vọng xét tuyển là nguyện vọng 1 là khối trường Công an và khối trường Quân sự. Các trường ĐH dân sự, các nguyện vọng của thí sinh bình đẳng trên hệ thống xét tuyển, không có chuyện thí sinh đã trúng tuyển sớm phải đăng kí đó là nguyện vọng 1. Trao đổi với phóng viên, đại diện Phòng Đào tạo, Trường ĐH Mỏ - Địa chất khẳng định, trường không vi phạm quy định của Bộ GD&ĐT. Trường đã thông tin “nếu thí sinh không đăng kí nguyện vọng đã được xét đủ điều kiện trúng tuyển nêu trên tại cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT đồng nghĩa với việc thí sinh từ bỏ quyền trúng tuyển này”. Tuy nhiên, cách viết mập mờ ở mệnh đề 1 khiến người đọc hiểu rằng nhà trường yêu cầu thí sinh đặt ngành đủ điều kiện trúng tuyển là nguyện vọng 1. Một số trường ĐH đưa thông tin mập mờ nguyện vọng 1 để hù thí sinh nhằm tránh tình trạng ảo đối với phương thức xét tuyển sớm và cũng là để đủ chỉ tiêu tuyển sinh như Trường ĐH Y tế Công cộng, Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương. PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT khẳng định không có trường ĐH nào (trừ khối trường Công an, Quân đội) được phép yêu cầu thí sinh phải đặt nguyện vọng trúng tuyển sớm là nguyện vọng 1. Nguyện vọng nào thí sinh yêu thích nhất dù xét tuyển bằng phương thức nào cũng nên đặt là những nguyện vọng đầu tiên. MẤT CƠ HỘI VÌ QUÊN KIỂM TRA EMAIL Tư vấn cho thí sinh, PGS Nguyễn Thu Thủy luôn nhấn mạnh việc thí sinh phải lưu ý mốc thời gian được ấn định từ các trường ĐH và Bộ GD&ĐT. Bởi mỗi mốc thời gian có một ý nghĩa nhất định và một khi đã qua, cả hệ thống không thể quay lại để phục vụ một vài thí sinh. Năm nay, một số thí sinh đã mất cơ hội trúng tuyển vì quên kiểm tra email. Một thí sinh chia sẻ chiều 22/7, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn của phương thức 3, phương thức kết hợp giữa chứng chỉ tiếng Anh quốc tế và điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Tuy nhiên trước đó, thí sinh này quên kiểm tra email nên đã không làm theo hướng dẫn của trường là nhập điểm thi tốt nghiệp THPT và số báo danh lên hệ thống tuyển sinh. Thậm chí, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân còn gửi mail nhắc nhở thí sinh này trước khi hết hạn khai điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 và số báo danh là vào lúc 17h ngày 20/7. Và email này cũng chỉ được thí sinh đọc sau khi đã qua ngày 22/7. Vậy nên, sau khi thấy trường thông báo điểm chuẩn theo phương thức 3, nam sinh này mới ngớ người vì đã quên cập nhật điểm thi tốt nghiệp THPT lên hệ thống tuyển sinh của trường. Điều này đồng nghĩa với việc, nam sinh đã không được xét tuyển. Một số thí sinh khác nói rằng, email tự động chuyển vào thư rác nên cũng rơi vào tình trạng mất cơ hội xét tuyển. Một tình huống nữa xảy ra trong khi thí sinh đăng kí nguyện vọng lên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT là sau khi đăng kí xong, thí sinh không nhận được email xác nhận. Chị Thanh Hương (ở Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh tới phóng viên khi con chị đã đăng kí xong 3 ngày nhưng vẫn chưa nhận được email xác nhận từ hệ thống theo quy định. Chị và con đã kiểm tra rất kĩ các thông tin liên quan đến địa chỉ email, các bước thực hiện đăng kí đều không có sai sót nên rất lo lắng. Ông Nguyễn Sơn Hải, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Bộ GD&ĐT, cho biết trường hợp xảy ra với thí sinh trên có thể khi hệ thống gửi thư xác nhận đúng lúc hộp thư của thí sinh đưa ra trạng thái không nhận email. Nếu thí sinh khác gặp tình trạng tương tự, có thể gọi điện đến đường dây nóng của hệ thống (có trong tài khoản trực tuyến của thí sinh) để được kĩ thuật hỗ trợ. NGHIÊM HUÊ Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Trường ĐH Xây dựng Miền Tây (Vĩnh Long) năm nay tuyển sinh 19 ngành. Theo thông báo về điểm xét tuyển của trường thì tất cả 19 ngành đều lấy điểm sàn là 14 điểm, tương đương mỗi môn đạt 4,6 điểm. Tại Trường ĐH Kiên Giang, ngoại trừ các ngành đào tạo giáo viên theo quy định của Bộ GD&ĐT có điểm sàn tối thiểu là 19 điểm, các ngành còn lại trường lấy điểm sàn là 14 điểm. 14 điểm/tổ hợp 3 môn thi cũng là điểm sàn của 17 ngành học tại Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương. Riêng ngành Dược học, điểm sàn theo quy định của Bộ GD&ĐT. Như vậy, 14 điểm là mức điểm sàn thấp nhất đến thời điểm hiện tại, tức chưa đầy 5 điểm mỗi môn, chủ yếu là các trường đại học địa phương. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, Trường ĐH Dầu khí Việt Nam (Bà Rịa - Vũng Tàu), Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai, Trường ĐH Tài chính - Kế toán (Quảng Ngãi)… có nhiều ngành dù lấy điểm sàn xét tuyển là 15, song bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định của Bộ GD&ĐT nên với điểm thi chưa đầy 5 điểm mỗi môn, thí sinh vẫn đủ điều kiện nộp hồ sơ. Trong khi đó, ngành Sư phạm Toán học (Trường ĐH Sài Gòn) hiện có điểm sàn cao nhất cả nước với 24,5 điểm. Đây là tổng điểm ba môn theo tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số), cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có). Tiếp theo là một số ngành ở Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TPHCM), Trường ĐH Luật TPHCM, Trường ĐH Sư phạm TPHCM, Trường ĐH Y Dược TPHCM, Trường ĐH Ngoại thương… lấy mức điểm sàn 24 điểm. Ở tốp giữa, ngoại trừ điểm sàn theo quy định của Bộ GD&ĐT với khối ngành sức khỏe (19 - 22,5), các trường công lập như Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TPHCM) lấy điểm sàn tất cả các ngành 22 điểm; Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, Trường ĐH Quốc tế, Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM… điểm sàn ngành cao nhất là 22 điểm; Trường ĐH Kinh tế - Luật TPHCM, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, Trường ĐH Kiến trúc TPHCM điểm sàn ngành học cao nhất 21 điểm; Trường ĐH Kinh tế TPHCM, Trường ĐH Mở TPHCM, Trường ĐH Công Thương TPHCM, Học viện Hàng không Việt Nam ngành cao nhất có điểm sàn 20 điểm… Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia đến 17 giờ ngày 30/7. Theo thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, đây là giai đoạn khó khăn đối với các thí sinh đứng trước ngưỡng cửa phải ra quyết định. “Nhiều thí sinh vẫn chưa thực sự hiểu rõ về điểm sàn và điểm chuẩn của các trường, dẫn đến băn khoăn về cơ hội trúng tuyển khi điểm của mình chỉ vừa bằng điểm sàn. Bên cạnh đó, một số em còn băn khoăn lựa chọn ngành học, trường học giữa các phương thức trúng tuyển sớm với xét điểm thi tốt nghiệp THPT…”, ông Tư nói. Để tránh trượt oan, ông Tư nhắc nhở thí sinh nhất định không được chủ quan. Sau khi hoàn tất quy trình lần 1, các em nên thoát phần mềm và đăng nhập lại để kiểm tra toàn bộ thông tin một lần nữa rồi mới bấm vào kết thúc quy trình… NGUYỄN DŨNG Chỉ còn 2 ngày để đăng kí xét tuyển nguyện vọng lên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Trong bối cảnh cạnh tranh tuyển sinh khốc liệt như hiện nay, nhiều trường đại học (ĐH) đưa ra yêu cầu mập mờ để hù thí sinh dưới dạng muốn vào trường phải đăng kí nguyện vọng 1 đối với các nguyện vọng đã trúng tuyển sớm. PGS Nguyễn Thu Thủy (bên phải) tư vấn cho thí sinh đăng kí nguyện vọng xét tuyển ĐH năm 2024 ẢNH: NGHIÊM HUÊ Thí sinh được các chuyên gia tư vấn tuyển sinh tại ngày hội tìm hiểu ngành nghề, phương thức xét tuyển ẢNH: NGUYỄN DŨNG TUYỂN SINH ĐH NĂM 2024: Lo trượt vì trường thông báo mập mờ Chênh lệch điểm sàn lớn Bà Nguyễn Thu Thủy khẳng định hệ thống xét tuyển của Bộ GD&ĐT sẽ xét từ trên xuống, thí sinh đỗ ở nguyện vọng nào sẽ dừng ở nguyện vọng đó, không xét tiếp nữa. Nếu thí sinh yêu thích, mong muốn học ngành/trường đã trúng tuyển sớm nhất thì hãy đặt là nguyện vọng 1. Khi đó, thí sinh chắc chắn trúng tuyển nguyện vọng đó. Vì vậy, việc trúng tuyển nguyện vọng thứ bao nhiêu sẽ do hệ thống của Bộ quyết định sau khi lọc ảo, không phải do các trường ĐH yêu cầu. Trong số gần 200 trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 nhiều trường đưa ra mức điểm chỉ 14, trong khi có trường lấy 24,5 điểm.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==