Tiền Phong số 204

THỨ HAI 22/7/2024 SÕ 204 0977.456.112 DANH DỰ MỚI LÀ ĐIỀU THIÊNG LIÊNG, CAO QUÝ NHẤT! TRANG 2+3+4+5 Nghề sáng tạo cần được quan tâm đúng mức Nhiều cơ hội trúng tuyển nhóm ngành Y dược Chờ nét mới của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam TRANG 8+9 TRANG 6 TRANG 16 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với người dân Hải Phòng, tháng 11/2017 ẢNH: PV TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG: TUYỂN SINH ĐH NĂM 2024: Bức ảnh quý thời sinh viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Phát huy “5 tiên phong” Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn thanh niên

2 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 22/7/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM “ĐO” CÁN BỘ BẰNG ĐÔI MẮT CỦA DÂN Trong ngôi nhà nằm sâu trên phố Bùi Xương Trạch, quận Thanh Xuân - Hà Nội, nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản kể với Tiền Phong rằng, ông may mắn được làm việc với Tổng Bí thư nhiều năm ở Tạp chí Cộng sản. Trong khoảng thời gian đó, và cả sau này, ông có được trao đổi nhiều lần với Tổng Bí thư về vấn đề nêu gương. Tổng Bí thư cũng nhiều lần nói “Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. “Có một lần, khi thưa chuyện với Tổng Bí thư, tôi nói: Cái cao cả nhất của con người là liêm sỉ, là danh dự thì Tổng Bí thư nói: “Em nói từ từ”. Sau này tôi bày tỏ suy nghĩ của tôi bằng một bài viết rất cụ thể, đó là bài “Liêm sỉ và Quốc sỉ” trên Tạp chí Cộng sản. Theo tôi, liêm là sự trong sạch, sỉ là sự biết xấu hổ… Thế mà người ta dám cả gan móc trộm quốc khố hàng trăm tỷ mà vẫn lên mặt đạo đức”, ông nói. Chia sẻ thêm, ông kể, khi sơ kết Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập, làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đặc biệt, trong Phiên họp thứ nhất của Chính phủ khóa XV, Tổng Bí thư đọc nguyên văn bài viết đó trên Tạp chí Cộng sản. Tổng Bí thư nói rõ, đây là một ý kiến của nhân dân mà Tổng Bí thư muốn gửi đến Hội nghị của Chính phủ, gửi tới Hội nghị Sơ kết Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. “Nghĩa là Tổng Bí thư lắng nghe lòng dân”, nhà báo Nhị Lê nói. Vậy nên, theo nhà báo Nhị Lê: “Những lúc mà còn đương chức, đương quyền hãy đo cán bộ bằng đôi mắt của người dân. Một đôi mắt không hài lòng, một đôi mắt nheo cười thì đo được cán bộ ở đấy! Khi cán bộ rời khỏi chức vụ, đi về với trăm năm thì hãy đo trên đôi mắt của dân - những giọt lệ nhỏ xuống”. “Gắn bó với Tổng Bí thư nhiều năm, ông có bị áp lực phải nêu gương “noi theo” không? Có khi nào ông bị Tổng Bí thư nhắc nhở phải đi đúng đường, giữ liêm sỉ, tự trọng để không bị lệch hướng?”, tôi hỏi. “May mắn là tôi chưa bao giờ bị Tổng Bí thư nhắc như vậy cả. Suốt quá trình công tác với Tổng Bí thư, từ lúc tôi 25 tuổi”, nhà báo Nhị Lê nói. Ông chia sẻ thêm rằng, Tổng Bí thư hay tâm sự và tự bản thân ông cũng khắc chế là “làm nhà báo không được vòi vĩnh”. “Tổng Bí thư nói rất rõ và tôi cũng thế: Cái gì không phải của mình thì không nhận. Khi giữ một chút chức vụ, thì lúc chia phần, nhìn ông nào ôm thủ lợn thì đó chính là kẻ tiểu nhân. Tôi luôn luôn nhớ, người biết chịu thiệt thòi một tí mới dẫn dắt được người khác. Trong quá trình làm việc, may mắn thay tôi cũng chưa bao giờ bị Tổng Bí thư nhắc nhở chuyện này”, nhà báo Nhị Lê nói. Ông cũng tâm sự rằng khi một người thủ trưởng, đàn anh của mình mà ngay ngắn thì “tất nhiên mình không cong queo được”. Cho nên, không phải ngẫu nhiên, những nhiệm kỳ qua, Đảng ta, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ban hành nhiều quy định liên quan đến vấn đề nêu gương. “Cũng như trong gia đình, nếu mình không xứng đáng là người cha, người mẹ gương mẫu, con cái tất không nghe; bước ra ngoài mà thưởng phạt không phân minh, tất loạn. Cho nên người đứng đầu rất quan trọng. “Ngàn quân dễ kiếm, một tướng rất khó tìm”. Khó nhất người đứng đầu, một bộ máy, một đất nước, một dân tộc cũng thế - đó là ngọn cờ”, nhà báo Nhị Lê nói. LÒNG DÂN - BỨC TƯỜNG THÀNH VỮNG CHẮC Chia sẻ về “người cầm cờ” - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhà báo Nhị Lê nói rằng: Vai trò người đứng đầu rất quan trọng. Bề trên ở chẳng kỷ cương, cho nên kẻ dưới lập đường mây mưa. Giọt mưa trước rỏ đâu, giọt mưa sau rỏ đấy. Nhà dột từ nóc dột xuống, quả bí thối từ ruột thối ra. “Đó là kinh nghiệm ông cha ta về vấn đề này. Người đứng đầu không nghiêm, dưới tất loạn. Người ở trong rường cột mà không trong sạch thì còn nguy hơn sự tác động bên ngoài. Cho nên vấn đề nắm chắc đội ngũ người đứng đầu, chọn đúng người đứng đầu tôi chắc rằng ít nhất chúng ta đã khắc chế được 50% trong đại cuộc này”, ông nói. Theo nhà báo Nhị Lê, khi Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng được thành lập (sau này là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất quan tâm đến công tác cán bộ. Tổng Bí thư nhiều lần nhấn mạnh, phải có bàn tay sạch mới chống được tham nhũng. Vì không thể, “chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi rê chân người”. Tổng Bí thư và Bộ Chính trị hết sức quan tâm việc lựa chọn những cán bộ thực sự trong sạch để tham gia bộ máy phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. “Lựa chọn cán bộ hãy bắt đầu từ lúc cán bộ còn bé. Chúng ta thường lựa cán bộ bằng các bản báo cáo. Tuy nhiên cũng phải thấy rằng, nếu khi còn bé ông ta đã ăn trộm ngòi bút của bạn bè, đi qua hàng xóm ngắt trộm một quả táo, thì lúc lớn lên, không ai bảo đảm ông ta không dám cả gan dắt trộm con bò của quốc khố, thậm chí bê cả một cơ ngơi của quốc gia về nhà mình”, nhà báo Nhị Lê nói. Dẫn chân lý “muốn ướp mặn được người khác, mình phải thực sự là muối”, nhà báo Nhị Lê nói rằng, đó mới là vấn đề lớn nhất về công tác cán bộ, về tư cách, phẩm hạnh của cán bộ hiện nay nói chung, chứ không phải chỉ riêng trên địa hạt phòng chống tham nhũng. Nhà báo Nhị Lê nói rằng, nếu không được lòng dân sẽ không có gì cả. “Khi người đứng đầu trong sạch, thực sự là ngọn cờ, được lòng dân ủng hộ thì đó là bức tường thành vững chắc nhất, ngăn cản tất cả bão lũ, dù của trời hay của con người”, ông nói. VĂN KIÊN - TRƯỜNG PHONG “Khi cán bộ rời khỏi chức vụ, đi về với trăm năm thì hãy đo trên đôi mắt của dân - những giọt lệ nhỏ xuống”, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chia sẻ với Tiền Phong về những điều mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thường xuyên nói với đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các cấp, nhất là sự nêu gương và “Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với người dân Hải Phòng, tháng 11/2017 Nhà báo Nhị Lê trong một lần làm việc với người anh, người thầy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất! TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG: “Khi người đứng đầu trong sạch, thực sự là ngọn cờ; được lòng dân ủng hộ thì đó là bức tường thành vững chắc nhất, ngăn cản tất cả bão lũ, dù của trời hay của con người”. Nhà báo NHỊ LÊ

VỊ TỔNG BÍ THƯ NHÂN VĂN, TRỌNG TÌNH NGHĨA GS. Vũ Minh Giang nhớ lại năm 2012 khi được phân công phụ trách xây dựng Phòng truyền thống của ĐHQG Hà Nội. Theo đề cương trưng bày, một trong những nội dung cần được thể hiện là những cựu sinh viên có những đóng góp lớn với đất nước trên mọi phương diện. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là niềm tự hào của ĐHQG Hà Nội chắc chắn phải có vị trí đặc biệt trong Phòng truyền thống này. Do có quan hệ từ thời còn là ủy viên Hội đồng Lí luận Trung ương, GS. Vũ Minh Giang đã gọi điện đặt vấn đề xin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một số hiện vật. “Tôi thật bất ngờ khi được Tổng Bí thư nhiệt tình tạo điều kiện, và rất ấn tượng khi ông nói “quãng đời đẹp nhất là thời sinh viên, mình có một số tấm ảnh về thời kì đó, đã giữ gìn mấy chục năm nay giờ tặng cho Phòng truyền thống”. Sau đó, Tổng Bí thư gửi cho chúng tôi một phong bì to, đóng cẩn thận. Tôi mở ra và rất xúc động khi thấy những tấm ảnh của ông thời còn là sinh viên, trong đó có bức chụp từ năm 1965. Cùng với những tấm ảnh, ông còn tặng Phòng truyền thống bản luận văn tốt nghiệp ĐH do GS. Đinh Gia Khánh hướng dẫn”, GS. Vũ Minh Giang bồi hồi nhớ lại và cho biết dịp ĐHQG Hà Nội kỉ niệm 20 năm thành lập (2013), Tổng Bí thư đã về dự và đến thăm phòng truyền thống. Ông rất vui khi thấy những hình ảnh và kỉ vật thời sinh viên của mình được trưng bày trang trọng tại đó. Nói về tình cảm của Tổng Bí thư với nhà trường và các thầy cô giáo cũ, GS. Vũ Minh Giang kể rằng, vào dịp trước Tết Tân Mão (năm 2011), sau khi nghe tin ông được bầu làm Tổng Bí thư khóa XI, lãnh đạo của ĐHQG Hà Nội muốn đến chúc mừng tân Tổng Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng đã nhẹ nhàng từ chối rằng ông sẽ không tiếp bất cứ đoàn chúc Tết nào. Nhưng thật bất ngờ khi GS. Vũ Minh Giang đặt vấn đề đây không phải là đoàn chúc Tết của lãnh đạo ĐHQG mà là một cuộc gặp gỡ thân mật, sum vầy thầy trò thì ông lại vui vẻ nhận lời. Và thế là đoàn của ĐHQG Hà Nội gồm cả các thầy giáo cũ đã có dịp gặp gỡ tân Tổng Bí thư ngay sau Đại hội. GS. Vũ Minh Giang vẫn nhớ cuộc gặp diễn ra giản dị, đậm tình thầy trò. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không câu nệ. Cuộc gặp mặt thân tình đã để lại cho ông nhiều ấn tượng tốt đẹp về một vị Tổng Bí thư rất nhân văn, trọng tình nghĩa và hết sức gần gũi, giản dị. Một câu chuyện vui nữa là vào dịp kỉ niệm 20 năm thành lập ĐHQG Hà Nội, Giám đốc ĐHQG Hà Nội lúc đó đang chưa biết xử trí thế nào về việc trao Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển ĐHQG, do thời gian rất eo hẹp mà số lượng người nhận rất đông. Lúc đó, ông nảy ra ý tưởng đề nghị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt tất cả mọi người lên nhận Kỉ niệm chương. Tổng Bí thư đã vui vẻ nhận lời. “Ở cương vị rất cao nhưng Tổng Bí thư là người như thế, rất đôn hậu và vô cùng gần gũi, thân thiết với mọi người”, GS. Vũ Minh Giang nói. LUÔN DÀNH TÌNH CẢM ĐẶC BIỆT CHO MÁI TRƯỜNG CŨ Trường ĐH Tổng hợp, sau này là Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn nói riêng và ĐHQG Hà Nội nói chung luôn có một vị trí đặc biệt trong tâm khảm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Lần đầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm ĐHQG Hà Nội khi ông là Bí thư Thành ủy Hà Nội, đúng dịp kỉ niệm 100 năm ngày trường thành lập (16/5/1906 - 16/5/2006, ĐH Đông Dương - ĐHQG Hà Nội). Năm 2010, khi đang ở cương vị là Chủ tịch Quốc hội, ông đã về thăm và gặp mặt thân mật với các đồng chí lãnh đạo, thầy cô giáo của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Năm 2013, như đã nói ở trên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về dự và thăm phòng truyền thống. Nhân dịp kỉ niệm 30 năm thành lập ĐHQG Hà Nội (10/12/1993 - 10/12/2023) và 117 năm truyền thống, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng. Là thế hệ “đàn em” của Tổng Bí thư, GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn khẳng định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm tới sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Đích thân ông kí ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Nghị quyết ra đời có vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp chấn hưng giáo dục nước nhà, đánh dấu bước phát triển mới về tư duy, tầm nhìn chiến lược của Đảng đối với phát triển giáo dục và đào tạo, thể hiện quyết tâm chiến lược đổi mới giáo dục để phát triển bền vững đất nước cả trước mắt cũng như lâu dài. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của Khoa học Xã hội và Nhân văn, bởi đây là lĩnh vực khoa học về con người, về những vấn đề liên quan giữa con người với con người, con người với xã hội. GS. Hoàng Anh Tuấn chia sẻ, sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhắc nhở Ban lãnh đạo nhà trường cần đặc biệt quan tâm đến chất lượng đào tạo, tiếp tục khẳng định danh tiếng của trung tâm đào tạo và nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn hàng đầu đất nước. Đó là sứ mệnh đi đầu trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, nghiên cứu, sáng tạo và truyền bá tri thức về khoa học xã hội và nhân văn, góp phần đắc lực cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế. Ông đặc biệt căn dặn đội ngũ cán bộ khoa học của nhà trường cần tập trung vào các công trình nghiên cứu mới, có giá trị để đóng góp thiết thực và hiệu quả trong tư vấn chính sách cho Quốc hội, và các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Theo GS. Hoàng Anh Tuấn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Đảng và Nhân dân ta, cựu sinh viên ưu tú của mái trường ĐH Tổng hợp Hà Nội. GS. Hoàng Anh Tuấn thông tin, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sinh viên khoa Ngữ văn, Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội, niên khóa 1963 - 1967, do GS.NGND Hà Minh Đức làm Chủ nhiệm lớp. Khoa Ngữ văn thời đó có hơn 130 sinh viên. Năm 1967, với sự hướng dẫn của GS. Đinh Gia Khánh, sinh viên năm thứ tư Nguyễn Phú Trọng bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp về đề tài: “Thơ ca dân gian với nhà thơ Tố Hữu” và là người duy nhất của khoá học đạt điểm tối ưu. Cũng trong năm đó (1967), ông vinh dự được kết nạp Đảng, một điều rất hiếm gặp đối với sinh viên thời bấy giờ. NGHIÊM HUÊ Một trong những tư liệu quý tại Phòng truyền thống, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội, là bức ảnh thời sinh viên khoa Văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. GS.TSKH VÜ Minh Giang, nguyên Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội chia sẻ cơ duyên có được bức ảnh này. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Phòng truyền thống ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2013 ẢNH: BÙI TUẤN Bức ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời sinh viên (người thứ hai từ trái qua) được trưng bày tại Phòng truyền thống của ĐH Quốc gia Hà Nội hiện nay Bức ảnh quý thời sinh viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư gửi cho chúng tôi một phong bì to, đóng cẩn thận. Tôi mở ra và rất xúc động khi thấy những tấm ảnh của ông thời còn là sinh viên, trong đó có bức chụp từ năm 1965. Cùng với những tấm ảnh, ông còn tặng Phòng truyền thống bản luận văn tốt nghiệp ĐH do GS. Đinh Gia Khánh hướng dẫn”. GS. VŨ MINH GIANG Trong cuốn kỉ yếu “100 năm ĐH Đông Dương - ĐH Quốc gia Hà Nội”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bồi hồi nhớ lại khi lần đầu tiên đến trường nhập học: “Vào một buổi sáng đẹp trời, đầu tháng 9/1963, chúng tôi tập trung ở giảng đường 1 - phố Lê Thánh Tông (tức khu nhà 19 Lê Thánh Tông bây giờ). Trước lúc điểm danh, tôi đứng chơi dưới vườn Tao đàn. Ngước nhìn lên cổng trường ngắm mãi dòng chữ “Trường ĐH Việt Nam” sao mà cảm thấy lâng lâng, hãnh diện...”. THỜI SỰ 3 n Thứ Hai n Ngày 22/7/2024

Đại tá Võ Hà Đô - nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau vẫn nhớ như in cách nay 15 năm, ngày 8/12/2009, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đến Mũi Cà Mau thăm, làm việc và trồng cây lưu niệm. Rồi 8 năm sau (ngày 20/2/2017), trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng quay trở lại Cà Mau. Chứng kiến những thay đổi trên vùng đất cực Nam Tổ quốc, Tổng Bí thư rất phấn khởi khi đường Hồ Chí Minh về tận Mũi Cà Mau, góp phần làm thay da, đổi thịt vùng đất này. Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trà Vinh, ông Lâm Minh Đằng cho biết, Trà Vinh luôn khắc ghi công ơn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người cộng sản chân chính, mẫu mực, kiên trung, luôn tận tụy vì nước, vì dân, làm việc không ngừng nghỉ đến giây phút cuối đời. Theo ông Đằng, trong lãnh đạo, điều hành, Tổng Bí thư vừa mềm dẻo, vừa kiên quyết, cứng rắn; luôn trăn trở với quyết tâm cao nhất để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhằm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, thực hiện bằng được khát vọng và mục tiêu xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Gần gũi, gắn bó với nhân dân, là hạt nhân đoàn kết toàn dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đi đến rất nhiều địa phương trong cả nước. Phó Bí thư Tỉnh uỷ Trà Vinh nhớ lại, những năm 2008 và 2015, trên cương vị Chủ tịch Quốc hội và Tổng Bí thư, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã có các chuyến công tác thực tế tại Trà Vinh, đến những nơi còn nhiều khó khăn để nắm tình hình và chỉ đạo, định hướng cho tỉnh phát triển. Đặc biệt, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Trà Vinh ấn tượng sâu sắc với những lời viết lắng đọng, chân thành của Tổng Bí thư trong sổ lưu niệm tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Long Đức, TP. Trà Vinh), trong đó có đoạn: “Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của Bác! Xin nguyện mãi mãi học tập và làm theo tấm gương vĩ đại của Bác. Nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Bác đã vạch ra!”. “Đảng bộ và nhân dân tỉnh Trà Vinh sẽ quyết tâm hơn nữa để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, như kỳ vọng và mong muốn của Đảng, cũng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”, ông Đằng nói. TÂN LỘC - CẢNH KỲ Ông Lê Văn Bàng nguyên là Đại sứ Việt Nam đầu tiên tại Mỹ, nhiệm kỳ 1997-2001. Năm 2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm chính thức Mỹ theo lời mời của chính quyền Tổng thống Barack Obama. Lúc đó Đại sứ Lê Văn Bàng được mời đến góp ý xem Tổng Bí thư nên thực hiện những hoạt động gì ở Mỹ. Là người am hiểu sâu về quan hệ Việt - Mỹ, Đại sứ Lê Văn Bàng góp ý rằng Việt Nam nên nâng cao quan hệ kinh tế với Mỹ, còn những vấn đề khác họ cũng sẽ hiểu. Chuyến đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ năm đó trở thành chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử đối với quan hệ hai nước, khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp và hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng. Đó lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, một chức danh không có tương đương trong hệ thống quản trị của Mỹ, thăm chính thức Mỹ, một quốc gia vốn là cựu thù, có hệ thống chính trị khác biệt. Tổng thống Obama, lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội Mỹ đã đón Tổng Bí thư với nghi thức rất cao, rất trọng thị, với một chương trình làm việc rất phong phú và thực chất. Chuyến thăm diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ, là dịp để hai bên xác định tầm nhìn, định hướng phát triển quan hệ giữa hai nước trong chặng đường tiếp theo. Hai nhà lãnh đạo cao nhất của hai nước từng là kẻ thù và hiện có chế độ chính trị khác nhau đã gặp gỡ, trao đổi với nhau và họp báo ngay tại Phòng Bầu dục. Cuộc hội đàm ban đầu dự kiến trong khoảng 45-60 phút, thực tế diễn ra đến 95 phút. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Obama trao đổi thẳng thắn, cởi mở, xây dựng và tích cực về nhiều vấn đề quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, kể cả những vấn đề mà hai bên còn khác biệt, những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, thể hiện sự chia sẻ và giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Chuyến thăm nói lên rằng hai quốc gia có chế độ chính trị khác nhau vẫn có thể vượt qua khác biệt, hiểu biết và chấp nhận nhau, hợp tác với nhau vì lợi ích chung. Việc Mỹ mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức đã thể hiện sự tôn trọng thể chế chính trị của Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. NGƯỜI THẦY ĐÁNG KÍNH Đại sứ Lê Văn Bàng cho biết, nhiều năm trước đó, khi ông mới làm Đại sứ ở Mỹ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (lúc đó chưa đảm nhiệm vị trí Tổng Bí thư) đã hỏi Đại sứ và các cán bộ ngoại giao khác về vấn đề hội nhập quốc tế, thúc đẩy quan hệ với các nước. “Tôi nhớ rất rõ buổi hôm đó tôi có đứng lên phát biểu. Tôi nói rằng hội nhập quốc tế cũng như con suối chảy ra sông, sông ra biển lớn. Vậy chúng ta cũng như vậy, phải bắt đầu từ con suối chảy ra sông, sông ra biển. Nếu không làm như vậy, chúng ta sẽ không bao giờ biết biển lớn”, ông kể. Đại sứ Lê Văn Bàng nói rằng ông rất nhớ ý kiến mà ông đã nêu từ hơn 20 năm trước, Tổng Bí thư cũng đồng ý như vậy và vui mừng khi thấy Việt Nam đang hội nhập thành công. Sau này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục theo dõi và tăng cường chỉ đạo về quan hệ Việt-Mỹ. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, quan hệ hai nước có thêm một dấu mốc quan trọng nữa. Đó là chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden sang Việt Nam năm 2023, khi hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược toàn diện. Đại sứ khẳng định, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện rất có lợi cho hai nước, cho nhân dân Việt Nam và Mỹ. “Dù Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không trưởng thành từ ngành ngoại giao, nhưng chúng tôi coi Tổng Bí thư như một người thầy, người mà chúng tôi rất kính trọng và học tập”, Đại sứ Lê Văn Bàng nói. THU LOAN Được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, Đại sứ Lê Văn Bàng bồi hồi nhớ lại chuyến thăm mang tính lịch sử của Tổng Bí thư đến Mỹ năm 2015, mở ra chương mới trong quan hệ giữa hai nước. Hội đàm tại Nhà Trắng tháng 7/2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở, xây dựng và tích cực về nhiều vấn đề quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, kể cả những vấn đề mà hai bên còn có sự khác biệt, những vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm, thể hiện chia sẻ và giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau.Với những nội dung thiết thực được bàn thảo về tầm nhìn quan hệ Việt-Mỹ trong tương lai, đã có một số ý kiến đánh giá đây là cuộc hội đàm cho tương lai. Tổng thống Mỹ Barack Obama đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 7/7/2015 tại phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ẢNH: TTXVN Nhớ chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Mỹ Hội nghị nhằm tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2023 - 2024; chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2024 - 2025; cho ý kiến về chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục với Đoàn Thanh niên năm học 2023 - 2024 và năm học 2024 - 2025. Phát biểu kết luận hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN nhắc lại lời dặn dò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII về “5 tiên phong” của thanh niên. “5 tiên phong” mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi gắm đến thanh niên gồm: tiên phong trong việc trau dồi đạo đức cách mạng; tiên phong trong học tập, rèn luyện; tiên phong trong lao động, sản xuất, sáng tạo; tiên phong, tình nguyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong những việc khó, việc mới; sẵn sàng chia sẻ vì cộng đồng; tiên phong trong việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, dân tộc. Anh Triết nói rằng, những lời căn dặn này có giá trị và ý nghĩa lớn lao, đặc biệt là khối đối tượng đoàn viên, thanh niên trường học, nơi chiếm 72,3% tổng số đoàn viên cả nước. Anh Triết đề nghị, đoàn viên, thanh niên khối trường học luôn khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ra sức thi đua phát huy vai trò tiên phong của mình trên các lĩnh vực. Đối với nội dung, chương trình công tác năm học 2024 - 2025, anh Triết cho biết, năm 2025 diễn ra các sự kiện, ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, như: kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV... Vì vậy, anh Triết mong muốn các cấp bộ Đoàn trong khối trường học nỗ lực với tinh thần xung kích, tiên phong, sáng tạo, đột phá, tổ chức các đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn và hoàn thành các mục tiêu đề ra. LƯU TRINH 4 THỜI SỰ n Thứ Hai n Ngày 22/7/2024 Anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN phát biểu tại hội nghị Người miền Tây nhớ Tổng Bí thư Phát huy “5 tiên phong” Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn thanh niên Ngày 21/7, tại Đồng Nai, T.Ư Hội SVVN tổ chức Hội nghị cán bộ Đoàn trường học toàn quốc năm học 2023 - 2024.

Từng công tác tại Ban Thanh niên Quân đội và được gặp gỡ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần, Thiếu tướng có kỷ niệm gì sâu sắc về cố Tổng Bí thư? Nhận nhiệm vụ tại Ban Thanh niên Quân đội (TNQĐ) với vai trò là trợ lý từ năm 2012, sau đó là Phó trưởng Ban và Trưởng Ban… rồi trở thành Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi may mắn được gặp Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy T.Ư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần. Mỗi lần gặp Tổng Bí thư là một câu chuyện, một cảm xúc khó quên và tôi đã học hỏi được rất nhiều điều. Một trong những kỷ niệm để lại cảm xúc đặc biệt là vào ngày 8/11/2017, trên cương vị Trưởng ban TNQĐ, tôi cùng đoàn đại biểu ưu tú của tuổi trẻ toàn quân dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX tới Trụ sở T.Ư Đảng để báo cáo thành tích với Tổng Bí thư. Trước đó, khi chúng tôi sang làm việc với Văn phòng Tổng Bí thư, cán bộ văn phòng cho biết Tổng Bí thư rất bận, việc sắp xếp cho cuộc gặp mặt khá khó khăn. Bởi vậy, khi nhận thông báo Tổng Bí thư sẽ dành thời gian trò chuyện, động viên đoàn đại biểu TNQĐ thì từ lãnh đạo cho đến các thành viên trong đoàn đều vui mừng, hồi hộp chờ đợi. Chiều hôm đó, khi Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và tôi vừa ngồi ở phòng chờ riêng tại Trụ sở T.Ư Đảng được đôi ba phút thì Tổng Bí thư bước vào và nói ngay: “Tôi rất mong chờ được gặp các đồng chí thanh niên ưu tú của Quân đội. Mặc dù bận nhiều việc nhưng tôi nói với các đồng chí văn phòng dứt khoát phải sắp xếp lịch cho tôi gặp các đồng chí”. Trong cuộc trò chuyện ngắn với chúng tôi trước khi bắt đầu cuộc gặp chính thức, Tổng Bí thư trực tiếp mời nước và nho do bộ phận lễ tân chuẩn bị. Tổng Bí thư nói vui: “Các đồng chí dùng xem hoa quả và nước chè của Văn phòng T.Ư Đảng có ngon không?”. Tôi và Trung tướng Lê Hiền Vân rất cảm động, đã nhiều lần gặp Tổng Bí thư nhưng để được trò chuyện thân tình, gần gũi trong một không gian riêng như vậy thì rất ít. Khi trò chuyện với cả đoàn đại biểu, Tổng Bí thư căn dặn rất nhiều điều và nhấn mạnh: “TNQĐ phải xứng đáng là bộ phận ưu tú của thanh niên ưu tú của cả nước, là nòng cốt của nòng cốt trong phong trào cách mạng. Phải dấn thân và xả thân, sẵn sàng hi sinh vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và cuộc sống của nhân dân; luôn tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, đặc biệt là các lĩnh vực khó, lĩnh vực mới”. Thiếu tướng cảm nhận như thế nào về tình cảm và sự quan tâm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho tuổi trẻ toàn quân? Trên cương vị người đứng đầu của Đảng ta, là Bí thư Quân ủy T.Ư, trong các kỳ đại hội, sinh hoạt chính trị lớn của TNQĐ, Tổng Bí thư đều dành thời gian gặp gỡ, động viên, giao nhiệm vụ cho tuổi trẻ Quân đội. Bản thân tôi, từ lời căn dặn của Tổng Bí thư đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, trưởng thành để cống hiến nhiều hơn cho Quân đội và đất nước. Tôi thấy mình thật vinh dự khi được gặp và trực tiếp nghe Tổng Bí thư căn dặn, giao nhiệm vụ. Chính sự quan tâm, gần gũi của Tổng Bí thư đã trao truyền niềm tin và thổi bùng ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết, trách nhiệm cho TNQĐ và tuổi trẻ cả nước. Một trong những điều gây ấn tượng mạnh mẽ với tôi và nhiều người khi tiếp xúc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là phong cách cởi mở, thân tình. Tôi được nghe Tổng Bí thư kể nhiều câu chuyện về những lần gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, các tầng lớp nhân dân và bộ đội, trong đó có TNQĐ. Qua những câu chuyện đó, tôi thấy Tổng Bí thư là người rất từng trải ở các môi trường công tác khác nhau, có một thời thanh niên đầy sôi nổi, nhiệt huyết. Chính sự lăn lộn với thực tiễn phong phú mà Tổng Bí thư có một tâm hồn, một phong cách, một tư tưởng gần gũi với thanh niên, quan tâm và chăm lo cho thanh niên như vậy. Những lời căn dặn của Tổng Bí thư khiến tôi nhận thấy ông đã thực hiện lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách rất cụ thể, thiết thực và sâu sắc về bồi dưỡng, chăm lo thế hệ cách mạng cho đời sau. Cũng từ những lời căn dặn tâm huyết ấy, khi còn là Trưởng Ban TNQĐ, tôi cùng tập thể lãnh đạo Ban đã tham mưu cho Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng chỉ đạo, phát động tổ chức nhiều phong trào thanh niên sôi nổi mà nổi bật là phong trào “TNQĐ rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, nhằm thúc đẩy tuổi trẻ toàn quân vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao mới. Phong cách gần gũi và phẩm chất đạo đức cách mạng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tạo động lực và trao truyền niềm tin như thế nào đối với tuổi trẻ Quân đội, thưa Thiếu tướng? Mỗi lần được tiếp xúc với Tổng Bí thư, tôi đều cảm nhận ông luôn lắng nghe những điều băn khoăn, trăn trở của thế hệ trẻ, của cấp dưới. Đặc biệt, Tổng Bí thư luôn tạo ra không khí cởi mở, gần gũi, nói những điều dễ hiểu, dễ tiếp thu, học tập. Đây là phong cách rất quần chúng nhưng cũng rất sâu sắc, tinh tế. Cách giao nhiệm vụ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất đặc biệt, khiến ai cũng thấy trách nhiệm của mình trong đó. Đặc biệt là trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, với bộn bề công việc nhưng Tổng Bí thư luôn đầu tư thời gian, công sức để cô đúc thành những nội dung chỉ đạo sâu sắc. Ở Tổng Bí thư luôn toát lên vẻ dung dị, đời thường nhưng cũng rất quyết liệt trong chỉ đạo, nhất là khi nói về vấn đề đạo đức cách mạng, phẩm chất, tư cách người cán bộ, phương pháp và tác phong làm việc… Khi Tổng Bí thư phê bình một tập thể hay một cá nhân cụ thể cũng rất dễ tiếp thu với những dẫn chứng, ví von sát, đúng với bản chất sự việc. Đó là một điều rất đặc biệt ở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi và nhiều đồng đội luôn suy nghĩ về những điều Tổng Bí thư căn dặn để bản thân mỗi người có thể làm thật tốt phần việc của mình. Đây chính là những nội dung rất cụ thể của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu của Đảng và đất nước đã đi đầu trong việc này. Tôi tin rằng, TNQĐ nói riêng, thanh niên cả nước nói chung sẽ tiếp tục giữ gìn và phát huy thành tích, kết quả đạt được trong việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời tiếp tục cụ thể hóa những lời căn dặn, trao truyền niềm tin của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy T.Ư Nguyễn Phú Trọng trong học tập, công tác, rèn luyện để thực hiện thật tốt sứ mệnh của mình, là rường cột nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước. Cảm ơn Thiếu tướng. THỤY DU (thực hiện) Sinh thời, Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy T.Ư Nguyễn Phú Trọng luôn dành nhiều tình cảm cùng sự quan tâm và trao truyền niềm tin để thanh niên Quân đội có điều kiện phấn đấu và trưởng thành. Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng - Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (nguyên Trưởng Ban Thanh niên Quân đội) có cuộc trò chuyện với PV Tiền Phong về những kỷ niệm với cố Tổng Bí thư. “Khi ra chụp ảnh chung, Tổng Bí thư còn nắm tay tôi căn dặn, thanh niên Quân đội phải rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo để xứng đáng với danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ. Câu nói ấy đã trở thành phương châm hành động của tuổi trẻ Quân đội hiện nay”. Thiếu tướng ĐINH QUỐC HÙNG - Chính ủy Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh THỜI SỰ 5 n Thứ Hai n Ngày 22/7/2024 Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy T.Ư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với đoàn đại biểu ưu tú dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX, đến Trụ sở T.Ư Đảng báo cáo thành tích với Tổng Bí thư ẢNH: NGUYỄN MINH Trao niềm tin cho tuổi trẻ Quân đội Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng chia sẻ, những lời căn dặn của cố Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy T.Ư Nguyễn Phú Trọng đối với TNQĐ lúc sinh thời thể hiện sự quan tâm và tin tưởng rất đặc biệt đối với Quân đội nhân dân Việt Nam và phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Quân đội. Những năm qua, cùng với tuổi trẻ cả nước, TNQĐ đã và đang tổ chức, triển khai thực hiện được rất nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Thiếu tướng Đinh Quốc Hùng (lúc đó là Thượng tá, Trưởng ban Thanh niên Quân đội) thay mặt tuổi trẻ toàn quân tặng hoa Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy T.Ư Nguyễn Phú Trọng, chiều 8/11/2017 ẢNH: NGUYỄN MINH

6 KHOA GIÁO n Thứ Hai n Ngày 22/7/2024 Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Như Học, Trưởng phòng Giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh cho rằng, nhìn một cách tổng quan, năm 2024, tỉnh Bắc Ninh vẫn duy trì vị thế nằm trong top 5 tỉnh dẫn đầu điểm trung bình kết quả thi tốt nghiệp. Trong đó, điểm trung bình môn Ngữ văn xếp thứ 8 toàn quốc. Năm nay cũng là năm thứ 3 liên tiếp địa phương có thủ khoa, á khoa khối C00. Để có được kết quả như vậy là do từ đầu năm học Sở GD&ĐT lập kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn sâu cho giáo viên; yêu cầu các trường xây dựng đề ôn tập cho từng giai đoạn phù hợp với các nhóm năng lực học sinh. Sở cũng tổ chức kênh đánh giá trực tuyến miễn phí cho 2 nhóm học gồm: chất lượng cao và nhóm đại trà. Ngoài ra, là sự vào cuộc quyết liệt của các nhà trường, sự tâm huyết của đội ngũ giáo viên và sự nỗ lực của học sinh. CAO NHƯNG KHÔNG ĐỘT BIẾN Tuy nhiên, ông Học cũng thừa nhận, với mức điểm 9,75 năm nay cao hơn năm ngoái nhưng không quá đột biến mà tăng theo điểm chung của toàn quốc. Lí giải về việc năm nay địa phương bất ngờ có tới 13/19 thủ khoa khối C00, ông Học nói: “Có thể Bắc Ninh có sự hội tụ của nhiều điểm 10 trong môn Lịch sử, Địa lý, kết hợp với 9,75 môn Ngữ văn ở một số thí sinh nên có nhiều thủ khoa. Các em đều rất xứng đáng. Bản thân tôi có bất ngờ nhưng không ngạc nhiên lắm vì trước đó với sự đầu tư công sức dày dặn chúng tôi đã có niềm tin năm nay sẽ có thủ khoa khối C00. Điều quan trọng là Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó riêng Ngữ văn tổ chức hai cuộc tập huấn cho toàn bộ giáo viên dạy bộ môn tham gia. Trình chiếu bài thí sinh đạt điểm cao qua các đợt thi thử để phân tích những nội dung nào dễ mất điểm, cách làm nào dễ được điểm”. Cũng theo ông Học, quá trình tổ chức thi, chấm thi địa phương tuân thủ tuyệt đối quy chế và phủ nhận chuyện có thể có tình huống chấm lỏng hay chặt. Chưa kể, đáp án môn Ngữ văn hiện nay rất mở và quy chế cũng đưa ra các quy định như, nếu hai giáo viên chấm chênh nhau dưới 1 điểm có thể thống nhất một mức điểm chung. Đặt vấn đề so sánh các địa phương có số lượng thí sinh lớn gấp 5-6 lần so với thí sinh ở Bắc Ninh nhưng mức điểm 9,75 chỉ bằng khoảng 1/3 của tỉnh, đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh nói rằng: “Nên nhìn vào tổng thể, điểm trung bình môn Ngữ văn toàn quốc tăng và địa phương cũng tăng trong mức đó là bình thường. Bắc Ninh có sự quan tâm quyết liệt hơn, đưa ra giải pháp sát thực hơn trong dạy học nên có mức điểm cao tăng hơn cũng là bình thường”. Theo Sở GD&ĐT Bắc Ninh, từ kết quả thi năm nay, tỉnh sẽ có những đánh giá cụ thể để tiếp tục điều chỉnh việc dạy, học, ôn tập phù hợp trong những năm học tiếp theo. Đặc biệt, năm 2025 sẽ là năm bắt đầu tổ chức Ké thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều thay đổi, bao gồm cả đề thi. HÀ LINH Sau khi Bộ GD&ĐT công bố dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, sự quan tâm của dư luận đổ dồn về môn Ngữ văn năm nay với những con số “giật mình”. Trong đó Bắc Ninh có 606 bài thi ở mức điểm 9,75 chiếm khoảng 1/3 cả nước. Lớp 12A11 Trường THPT Lê Văn Thịnh năm nay có tới 11 thủ khoa, á khoa môn Ngữ văn ẢNH: QUỲNH ANH PGS.TS Lê Đình Tùng, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Y Hà Nội thông tin, từ phổ điểm tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh) của Bộ GD&ĐT cho thấy, năm nay, có 311 thí sinh đạt từ 28,5/30 điểm trở lên (chưa bao gồm điểm ưu tiên, khuyến khích). Ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt luôn lấy điểm chuẩn cao nhất và chỉ xét tổ hợp B00. Năm 2017, điểm chuẩn ngành Y khoa của trường là 29,25 điểm, mức điểm cao nhất trong thời gian gần đây. Chỉ tiêu xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 còn 140. Từ con số này, ông Tùng cho biết nhà trường dự báo điểm chuẩn trúng tuyển ở các ngành top trên như Y khoa, Răng - Hàm - Mặt sẽ tăng so với điểm chuẩn năm ngoái ở mức vừa phải, sẽ tiệm cận so với những năm có kết quả điểm thi cao. Ngoài ra, năm nay tỉ lệ thí sinh đạt điểm tốt nghiệp tổ hợp B00 từ 19 - 22 thấp hơn so với năm trước, song số lượng tuyệt đối lại cao hơn. Ngưỡng điểm từ 22 - 22,5 năm nay tỉ lệ tương đương năm trước, nhưng số lượng tuyệt đối nhiều hơn. Do vậy, các ngành còn lại điểm chuẩn cũng có thể nhích lên so với năm trước. Năm 2024, Trường đại học Y Hà Nội tuyển sinh 1.720 chỉ tiêu (tăng 350 chỉ tiêu so với năm ngoái) và tuyển sinh ba ngành mới, gồm Hộ sinh, Kĩ thuật phục hình răng, Tâm lí học. Ngoài tổ hợp xét tuyển chính B00, năm nay lần đầu tiên Trường ĐH Y Hà Nội xét tuyển khối C00, D01, B08 và kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội. Tổ hợp C00 chỉ áp dụng trong xét tuyển ngành Tâm lí; tổ hợp D01 xét tuyển ngành Tâm lí, ngành Y tế Công cộng cùng với tổ hợp B08. Kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội chỉ sử dụng xét tuyển ở 4 ngành đào tạo của Trường ĐH Y Hà Nội là Hộ sinh và 3 ngành đào tạo tại phân hiệu Thanh Hóa. Ông Tùng chia sẻ căn cứ vào quá trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp của nhà trường, dù là năm đầu tiên tuyển sinh và đào tạo nhưng ngành Tâm lí học đang được rất nhiều thí sinh quan tâm, nhất là với thí sinh tham gia xét tuyển tổ hợp C00 và D01. Trong số 178 thí sinh trúng tuyển thẳng ĐH chính quy vào trường năm 2024, ngành Tâm lí học có 20 thí sinh. Trong đó, có 19 thí sinh đoạt giải môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý; 1 thí sinh trúng tuyển thẳng bằng môn tiếng Anh. Ông Tùng ước lượng ngành Tâm lí tối thiểu còn lại khoảng 40 - 45 chỉ tiêu xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT cho ba tổ hợp B00, C00, D01. Trong khi đó, theo phổ điểm được công bố, tổ hợp C00 và D01 năm nay cao hơn so với năm trước. Năm 2023, điểm chuẩn trúng tuyển ngành Tâm lí học của Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội là 28 điểm ở tổ hợp C00. Năm nay dù lần đầu tuyển sinh, ông Tùng vẫn dự đoán điểm chuẩn ngành Tâm lí học của Trường ĐH Y Hà Nội sẽ ở mức cao so với các trường đang đào tạo ngành này. Như vậy, trừ những ngành top đầu, thí sinh ở mức điểm khá giỏi (22-25 điểm) vẫn có nhiều cơ hội để xét tuyển vào các ngành còn lại của Trường ĐH Y Hà Nội. DỰ BÁO ĐIỂM CHUẨN SỚM CHO THÍ SINH Từ phổ điểm 5 tổ hợp xét tuyển truyền thống mà Bộ GD&ĐT công bố, căn cứ vào số lượng thí sinh đã trúng tuyển sớm, một số trường ĐH đã dự báo được điểm chuẩn năm nay. ThS Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh, Trường ĐH Thương mại đưa ra dự đoán về điểm chuẩn của trường, xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Theo ông Trung, qua quan sát vào phổ điểm năm nay, riêng với môn Toán, số lượng thí sinh đạt mức điểm 8 trở lên không nhiều. Do vậy dự kiến điểm chuẩn của Trường ĐH Thương mại sẽ có sự ổn định so với năm 2023. Tổ Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội vừa đưa ra dự báo điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Theo đó, dự báo điểm chuẩn cao nhất là ngành Khoa học Máy tính và Thông tin, ngành Khoa học dữ liệu 34 - 35,5/40 điểm; ngành Kĩ thuật Điện tử và Tin học dự báo 25 -26,5/30 điểm; khoảng 13/27 ngành của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên điểm chuẩn dao động khoảng 20 - 21/30 điểm. NGHIÊM HUÊ Lần đầu tiên Trường Đại học (ĐH) Y Hà Nội tuyển sinh thêm 3 tổ hợp mới là C00 (Văn, Sử, Địa), D01 (Toán, Văn, Anh) và B08 (Toán, Hóa, Anh) để đáp ứng yêu cầu đào tạo một số ngành mới mở. Theo các chuyên gia, đây là cơ hội trúng tuyển đối với các thí sinh lựa chọn ngành mới. Thí sinh lắng nghe PGS Lê Đình Tùng tư vấn đăng kí nguyện vọng xét tuyển năm 2024 ẢNH: NGHIÊM HUÊ Nhiều cơ hội trúng tuyển nhóm ngành Y dược Sau khi Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn nhóm ngành sức khỏe có chứng chỉ hành nghề từ 19-22,5 điểm, các trường cũng công bố điểm sàn nhận hồ sơ. Phần lớn mức điểm đưa ra bằng với quy định của Bộ GD&ĐT như Trường ĐH Y dược Cần Thơ, Trường ĐH Đại Nam, Trường ĐH Y dược Hải Phòng. Trường ĐH Y Hà Nội chưa công bố điểm sàn còn điểm sàn ngành cao nhất của Trường ĐH Y Dược TPHCM lên tới 24. CÀ MAU: Hàng trăm hecta lúa nguy cơ mất trắng Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn suốt nhiều ngày qua khiến hàng trăm diện tích lúa Hè - Thu của huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) bị ngập úng và có nguy cơ mất trắng. Huyện Trần Văn Thời là địa phương có diện tích sản xuất lúa lớn nhất tỉnh Cà Mau. Hiện, những cánh đồng lúa Hè - Thu trên 25 ngày tuổi. Tuy nhiên, mưa lớn nhiều ngày qua khiến hàng trăm hécta lúa bị ngập sâu trong nước, nguy cơ mất trắng. Người trồng lúa ở xã Khánh Bình Đông cho biết, những ngày qua, nông dân đã nỗ lực bơm nước, khơi thông dòng chảy để cứu lúa nhưng bất thành. Hiện, các hộ dân không thể khắc phục do trễ vụ sản xuất và không có mạ cấy dặm trở lại. Ông Nguyễn Việt Khái, Phó phòng NN&PTNT huyện Trần Văn Thời cho biết, đợt mưa lớn cục bộ cuối tháng 6 và đầu tháng 7 gây thiệt hại diện tích lúa Hè - Thu hơn 570 ha của 452 hộ. Theo ông Khái, do đất sản xuất nơi đây trũng thấp, bờ bao không đảm bảo nên không thể bơm tiêu úng. Do đó, trước mắt vẫn là tạo bờ bao để bơm tiêu úng. TÂN LỘC TUYỂN SINH ĐH NĂM 2024: HƠN 600 THÍ SINH ĐẠT 9,75 ĐIỂM NGỮ VĂN: Sở GD&ĐT Bắc Ninh nói gì?

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==