Tiền Phong số 201

THỨ SÁU 19/7/2024 SÕ 201 0977.456.112 Hải Phòng sẵn sàng cho giải đấu đỉnh cao TRANG 12 TRANG 2 TRANG 14 + 15 TRANG 4 + 5 Những lưu ý khi đăng kí nguyện vọng xét tuyển Bí quyết học tập của thủ khoa trường huyện CHUYỆN HÔM NAY XEM TIẾP TRANG 5 n ĐẠI DƯƠNG Thả nổi chất độc? Hơn 25 năm trước, tôi đột nhập vào bãi vàng Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) và tận mắt chứng kiến những người đào đãi vàng sử dụng xyanua để tách, lọc vàng khỏi đất đá. GIẢI VÔ ĐỊCH GOLF QUỐC GIA 2024, CÚP VINFAST - HẢI PHÒNG: BỆ PHÓNG CHO TÀI NĂNG GOLF VIỆT TRANG 6 Thị trường “đóng băng”, vàng SJC vẫn tăng vọt TRANG 7 Giúp thanh niên vững tin khởi nghiệp, lập nghiệp VỤ ĐẦU ĐỘC NHÓM NGƯỜI VIỆT Ở THÁI LAN: BỘ NGOẠI GIAO CẬP NHẬT CÔNG TÁC ĐIỀU TRA BĂN KHOĂN kết quả môn Ngữ văn ĐIỂM THI THPT: Bộ Chính trị thông báo về tình hình sức khỏe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư lần thứ chín, khóa XIII, tháng 5/2024 ẢNH: BÁO NHÂN DÂN Ngày 18/7, Văn phòng Trung ương Đảng có văn bản thông tin Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một sÕ địa phương có kết quả thi môn Ngữ văn vượt trội ẢNH: QUỲNH ANH

Ngày 18/7, Văn phòng Trung ương (T.Ư) Đảng có văn bản thông tin Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo thông báo của Bộ Chính trị, thời gian qua, theo yêu cầu của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ T.Ư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa điều hành công việc, vừa điều trị, chăm sóc sức khỏe. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các lãnh đạo chủ chốt và Thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung huy động đội ngũ các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế, chuyên gia đầu ngành và những điều kiện thuận lợi nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho Tổng Bí thư. Thông báo nêu, đến nay, do yêu cầu cần phải tiếp tục ưu tiên dành thời gian để Tổng Bí thư tập trung điều trị tích cực và để bảo đảm công tác điều hành chung của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XIII, trước mắt, Bộ Chính trị phân công đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước chủ trì công việc của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo trách nhiệm, quyền hạn được Bộ Chính trị quy định. Bộ Chính trị kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tăng cường đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, tiếp tục phát huy những kết quả, thành tựu quan trọng, toàn diện mà đất nước ta đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra; giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo tốt đời sống tinh thần, vật chất cho Nhân dân. l Ngày 18/7, Bộ Chính trị có quyết định trao Huân chương Sao Vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Huân chương Sao Vàng là huân chương cao quý nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để tặng cho các cá nhân có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Ngay sau khi Bộ Chính trị có quyết định, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Sao Vàng cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vì đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc. TRƯỜNG PHONG 2 THỜI SỰ n Thứ Sáu n Ngày 19/7/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET - Sao hôm nay ngồi buồn thiu vậy, không đi rao tin cho làng à Mõ? - Mõ buồn! - Cớ làm sao buồn? Làng đang háo hức, náo nức thi đua quyết tâm bảo vệ thương hiệu nhất xã mà… - Nói thật với mọi người nhé, quyết tâm đó nghe ra khó đấy! - Chớ! Chớ! Con dân làng cần phải lạc quan, nhất là người truyền tải thông tin như Mõ càng phải lạc quan hơn. Can cớ gì Mõ bi quan? - Mọi người biết rồi còn hỏi. Đoạn đường mấy trăm mét giữa làng, nhiệm kì rồi hội đồng làng cam kết sẽ biến nó thành đại lộ lung linh nhất xã, thế mà giờ vẫn ngổn ngang… - Theo Mõ, nguyên nhân do đâu? - Mõ thiển nghĩ hội làng không ráo riết, quyết tâm! - Bậy! Quan chức làng thừa nhiệt huyết, ngân sách của làng không thiếu, đội ngũ thi công hừng hực khí thế, nhưng vì sao công trình chưa về đích, Mõ biết tại sao không? Do dân làng mình chưa vì cái chung… - Nói rõ hơn cho Mõ giác ngộ! - Mấy hộ nằm trong diện giải tỏa, vận động có, tuyên truyền có, thỏa thuận giá cả đền bù có… nhưng họ không chịu dời. Đấy! Gốc rễ vấn đề ở chỗ đó. - Thế là làng chịu à? - Chịu là thế nào? - Thế sao dăm năm rồi mấy trăm mét được kì vọng là đại lộ vẫn đứng yên? - Chuyện này không vội được, phải nhìn trước ngó sau, quan sát trong ngoài cho kĩ rồi mới có được phương án tối ưu. - Quan sát gì nữa, cứ theo luật mà làm vì lợi ích chung chứ! - Mõ nói thì dễ, bắt tay thực thi mới khó. Mõ biết không, ở tỉnh lớn, thành phố to, có đoạn đường chỉ 420 mét thôi mà 8 năm vẫn không thể hoàn thành được kìa. Thôi, Mõ đi rao tin trên tinh thần ấy, bình tĩnh chờ đợi xem người ta xử lí thế nào rồi mình bắt chước. Nhá! MÕ LÀNG Chờ đợi xem sao TIN Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ 5 Hội đồng Quốc phòng và an ninh Sáng 18/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh chủ trì phiên họp thứ 5 Hội đồng Quốc phòng và an ninh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại phiên họp, Hội đồng đã thảo luận, cho ý kiến về những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, nhất là quốc phòng, an ninh, đối ngoại thời gian qua; tình hình kết quả triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tổ chức Quân đội nhân dân giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Thay mặt Hội đồng, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị phiên họp cũng như những ý kiến phát biểu quan trọng, mang tính định hướng sâu sắc của các thành viên trong các chủ đề lớn, có ý nghĩa rất quan trọng, mang tính chiến lược, tác động đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới cần tiếp tục bám sát, theo dõi, chủ động nắm chắc, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình thế giới, khu vực, trong nước, nhất là những vấn đề nổi lên, mang tính chiến lược tác động đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, biện pháp xử lý, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. THÀNH NAM - TTXVN Lãnh đạo cấp cao Việt Nam gửi lời thăm hỏi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau khi ông bị ám sát hụt trong một cuộc vận động tranh cử. Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 18/7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Trump. Bà Hằng cho biết: “Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi và mong cựu Tổng thống Mỹ sớm bình phục. Nhân dịp này chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân trong vụ việc”. Ông Trump bị Thomas Matthew Crooks bắn sượt vào tai phải khi đang diễn thuyết trong cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania ngày 13/7. BÌNH GIANG Bộ Chính trị thông báo về tình hình sức khỏe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư lần thứ chín, khóa XIII, tháng 5/2024 ẢNH: BÁO NHÂN DÂN T Bộ Nội vụ vừa hoàn tất và trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Nghị định số 06/2023 về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Dự thảo đưa ra 5 căn cứ để tạm đình chỉ công tác đối với công chức, trong đó có hành vi vi phạm về phẩm chất đạo đức, lối sống; nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; hành vi cố tình trì hoãn, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không thực hiện công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao cũng là căn cứ để tạm đình chỉ công tác. Người đang bị xem xét, xử lý kỷ luật, có văn bản đề nghị tạm đình chỉ công tác của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cũng là căn cứ để tạm đình chỉ công tác. Cùng với đó, dự thảo nghị định quy định việc xem xét miễn nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý trong 7 trường hợp cụ thể. Trong đó có trường hợp bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách nhưng uy tín giảm sút không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ; có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định; có 2 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ; bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm những điều đảng viên không được làm… Dự thảo quy định, việc quyết định miễn nhiệm đối với công chức phải được từ 50% trở lên tổng số thành viên tập thể lãnh đạo, thường vụ cấp ủy cùng cấp đồng ý; trường hợp đạt tỷ lệ dưới 50%, báo cáo cơ quan quản lý xem xét, quyết định. Đối với việc xem xét từ chức của công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được thực hiện khi người đó tự nguyện thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; do hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ sức khỏe, uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng; có trên 50% nhưng không quá 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định; nếu lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực thì tùy tính chất, mức độ sai phạm, cấp có thẩm quyền xem xét cho từ chức… THÀNH NAM Đề xuất mới về từ chức với người giữ chức vụ lãnh đạo

Hầm qua sông Hàn kết nối từ khu vực đường Đống Đa - Trần Phú (quận Hải Châu) sang đường Vân Đồn - Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà), nằm trong Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt. Từ năm 2016, Đà Nẵng đã đưa ra phương án làm hầm vượt sông Hàn. Hầm có 6 làn xe, chiều dài 1.315m, trong đó đoạn hầm chìm dài 900m, còn lại là hầm hở. Tuy nhiên, do có nhiều ý kiến tranh cãi về hiệu quả cũng như những lo ngại của việc làm hầm qua sông Hàn nên dự án vẫn chưa thể triển khai. UBND TP Đà Nẵng cho biết, hiện Sở GTVT phối hợp với các đơn vị tổ chức thẩm định và phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư; dự kiến hoàn thành trình cấp có thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án trong tháng 12/2024. UBND TP. Đà Nẵng đề nghị HĐND TP thống nhất chủ trương bố trí vốn để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án công trình vượt sông Hàn trong kế hoạch vốn công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2024 làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo. Riêng đối với công trình hầm qua sân bay Đà Nẵng được UBND TP Đà Nẵng đề xuất bố trí vốn năm 2024 để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, làm cơ sở triển khai thực hiện. Sau 3 tháng kể từ ngày được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, Sở GTVT sẽ lựa chọn Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (dự kiến tháng 9/2024). Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án dự kiến hoàn thành trong quý I/2025 và báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ hoàn thành trong quý III/2025. Đối với dự án di dời ga đường sắt ra khỏi trung tâm thành phố, UBND TP. Đà Nẵng cho biết, hiện nay nguồn lực đầu tư dành cho ngành đường sắt còn khó khăn, cùng với việc Chính phủ ưu tiên tập trung đầu tư mạng lưới tuyến đường bộ cao tốc, dẫn đến kéo dài thời gian di dời ga đường sắt Đà Nẵng đến vị trí mới theo quy hoạch. Trong khi chờ Trung ương triển khai theo quy hoạch, thành phố Đà Nẵng đã lựa chọn đơn vị tư vấn, nghiên cứu, lập hồ sơ phương án di dời ga đường sắt, báo cáo Thường trực Thành ủy Đà Nẵng. Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã thông qua phương án: toàn bộ ga hàng hóa, công trình phụ trợ và các cơ quan ngành đường sắt của ga Đà Nẵng sẽ dời ra ga Kim Liên, phần hành khách ga Đà Nẵng sẽ dời ra khu vực hồ Trung Nghĩa. NGUYỄN THÀNH Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo “PII - Định vị đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội TP. Cần Thơ và hướng tới thúc đẩy đổi mới sáng tạo vùng ĐBSCL”, do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và UBND TP Cần Thơ tổ chức chiều 18/7. CẢI THIỆN NHƯNG VẪN THẤP Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, những năm qua, thành phố đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu KHCN thông qua đầu tư, ứng dụng công nghệ, phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST; phát triển dịch vụ về KHCN và tăng cường các hoạt động liên kết, hợp tác trong lĩnh vực KHCN và ĐMST. Năm 2023, bảng xếp hạng chỉ số ĐMST cấp địa phương (PII), Cần Thơ xếp thứ 5 cả nước, xếp hạng đầu ra ĐMST đứng thứ 2 cả nước (sau Hà Nội). “Kết quả từ bộ chỉ số PII giúp thành phố có thêm cơ sở để đánh giá tổng quan, toàn cảnh mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên tiềm lực KHCN và ĐMST. Thành phố nhận rõ hơn điểm mạnh, điểm yếu và tiềm năng cần được khai thác, phát huy thời gian tới”, ông Hè nói. Ông Nguyễn Khánh Tùng, Viện trưởng Kinh tế - Xã hội Cần Thơ cho biết, Cần Thơ có vị trí địa lý, hệ thống giao thông thuận lợi, cửa ngõ giao thương của khu vực và động lực chính cho sự phát triển của cả vùng ĐBSCL. Tuy nhiên, để tận dụng hết các tiềm năng sẵn có, việc phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại là vô cùng cần thiết. Tỷ lệ đô thị hóa của Cần Thơ đạt khoảng 70% , nhưng vẫn cần nhiều cải thiện để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và dân số ngày càng tăng. Trong 10 địa phương dẫn đầu PII năm 2023, điểm số trụ cột cơ sở hạ tầng của Cần Thơ xếp hạng 9. Trong 13 địa phương vùng ĐBSCL, điểm số trụ cột cơ sở hạ tầng của Cần Thơ xếp hạng 4, và thứ 18 so với cả nước. Ông Tùng dẫn chứng thêm về chỉ số PAPI (cung cấp dịch vụ công) giai đoạn 2019-2023 của Cần Thơ, nhìn chung giảm khá sâu, từ nhóm cao nhất xuống nhóm thấp nhất. Trong đó, chất lượng các dịch vụ công thiết yếu, đặc biệt giáo dục và y tế không được người dân đánh giá cao; còn giáo dục tiểu học công lập có mức giảm sâu nhất… Do đó, có rất nhiều chỉ số Cần Thơ cần cải thiện thời gian tới. ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC ThS. Nguyễn Phương Thảo (ĐH Kinh tế TPHCM) dẫn báo cáo PII năm 2023 cho thấy, xét cả nước, vùng ĐBSCL có trụ cột 2 (vốn con người, nghiên cứu và phát triển) thấp nhất; trụ cột 5 (trình độ phát triển của doanh nghiệp) cũng áp chót. Điều này cho thấy nguồn nhân lực KHCN và ĐMST của vùng còn hạn chế. Tương tự, hai chỉ số này của Cần Thơ cũng rất thấp so với toàn quốc. “Thời gian tới, vùng ĐBSCL nói chung và Cần Thơ nói riêng cần có những giải pháp cụ thể để phát triển nguồn nhân lực KHCN và ĐMST. Trong đó, cần nhận thức đúng về tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực KHCN và ĐMST đối với sự phát triển. Đây là nền tảng quan trọng giúp khu vực nâng cao năng lực cạnh tranh, ứng phó với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu và hội nhập kinh tế quốc tế”, bà Thảo góp ý. Bà Thảo nhìn nhận, việc thu hút và phát triển nhân lực KHCN và ĐMST của Cần Thơ và vùng ĐBSCL gặp nhiều khó khăn. Ngoài lý do từ phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, còn một số cấp ủy và chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức, chưa tìm kiếm các giải pháp hiệu quả để thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, thiếu hụt nhân lực chất lượng cao còn do chất lượng công tác dự báo nhu cầu của ĐBSCL nói chung và Cần Thơ nói riêng còn hạn chế. Ngoài ra, chi ngân sách cho lĩnh vực KHCN và ĐMST của các địa phương trong vùng ĐBSCL còn rất thấp, như chỉ số PII về chi tiêu cho KHCN của Cần Thơ chỉ đạt 14,4 điểm, thấp hơn nhiều mức điểm trung bình của cả nước… Những bất cập trên, theo bà Thảo, là điểm mấu chốt trong các giải pháp đặt ra để vùng ĐBSCL và Cần Thơ phát triển KHCN và ĐMST. CẢNH KỲ Các chuyên gia cho rằng, vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói chung và Cần Thơ nói riêng cần có những giải pháp cụ thể để phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST). Trong đó, cần nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực này. THỜI SỰ 3 n Thứ Sáu n Ngày 19/7/2024 UBND TP Đà Nẵng kiến nghị HĐND TP cho phép tách dự án Di dời ga đường sắt Đà Nẵng thành 2 dự án: dự án di dời ga hàng hóa, công trình phụ trợ, các cơ quan ngành đường sắt, ga hành khách và dự án Đầu tư xây dựng ga mới theo quy hoạch. Trong đó, dự án đầu tư xây dựng ga mới theo quy hoạch sẽ được thực hiện sau và do Bộ GTVT chủ trì thực hiện. Cần giải pháp cụ thể phát triển nguồn nhân lực ĐBSCL Đại biểu tham quan khu trưng bày sản phẩm tại hội thảo Đà Nẵng sẽ làm hầm chui qua sân bay và sông Hàn Bảng xếp hạng chỉ số ĐMST cấp địa phương (PII) năm 2023 cho thấy, Cần Thơ xếp thứ 5 cả nước, còn xếp hạng đầu ra ĐMST đứng thứ 2 cả nước (sau Hà Nội). Trong đó, Cần Thơ có 5 điểm mạnh, gồm: Các chỉ số về nguồn nhân lực nghiên cứu và phát triển (98,7 điểm); đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích (100 điểm); đơn đăng ký giống cây trồng (100 điểm); chỉ số sản xuất công nghiệp (93,5 điểm); số sản phẩm OCOP 4 sao trở lên (77 điểm). UBND TP Đà Nẵng vừa có báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các dự án lớn trên địa bàn. Vị trí Đà Nẵng dự kiến làm hầm chui qua sông Hàn ẢNH: NGUYỄN THÀNH

4 KHOA GIÁO n Thứ Sáu n Ngày 19/7/2024 Băn khoăn kết quả môn Ngữ văn Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 toàn quốc có hơn 1 triệu thí sinh thực hiện bài thi Ngữ văn, trong đó có 2 thí sinh đạt điểm 10 và 1.843 bài thi đạt mức điểm 9,75. Sau khi công bố điểm thi, nhiều người bất ngờ khi tỉnh Trà Vinh có điểm môn Ngữ văn tăng gần 50 bậc so với năm ngoái, xếp thứ 2 toàn quốc. Tỉnh Bắc Ninh năm nay có gần 17.500 thí sinh dự thi cũng có tới 606 em đạt mức điểm 9,75, chiếm 1/3 thí sinh toàn quốc có cùng mức điểm. Theo tính toán, cứ 10 thí sinh của địa phương này dự thi có một em đạt mức điểm từ 9,5 trở lên và 4 thí sinh dự thi có 1 em đạt mức điểm 9 trở lên. Trong khi đó, Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh dự thi đông nhất, lên tới hơn 104.000 thí sinh và cũng là nơi có nhiều trường THPT chuyên có lớp chuyên Ngữ văn nhưng chỉ có 215 thí sinh đạt mức điểm 9,75. Tiếp theo là Nam Định, Phú Thọ lần lượt có số thí sinh đạt mức điểm trên là 164 và 127. Bắc Ninh cũng là địa phương có số lượng thí sinh thủ khoa khối C00 cao bất thường với 13 em có cùng mức điểm 29,75, gồm 3 môn: Văn, Lịch sử, Địa lý. Trong khi toàn quốc chỉ có 19 thí sinh có mức điểm này. Để có tổng điểm xét tuyển cao chót vót, 2 môn Lịch sử, Địa lý phải đạt mỗi môn 10 điểm và Ngữ văn 9,75 điểm. Cô T.T.T.H, giáo viên tham gia chấm thi Ngữ văn, Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Hà Nội năm nay, cho rằng rất khó để học trò đạt mức điểm xuất sắc như vậy. “Liệu có sự bất thường nào đó liên quan đến khâu chấm thi? Các môn trắc nghiệm chấm bằng máy kết quả phản ánh khá chính xác năng lực học sinh, trong khi Ngữ văn là môn duy nhất chấm bằng tay, giáo viên có thể chấm chặt, lỏng khác nhau”, cô H nói. Cũng theo cô H, khi các địa phương tự tổ chức kỳ thi và chấm thi chính bài học sinh của mình sẽ có nguy cơ chấm không đều tay, gây mất công bằng cho học sinh giữa các tỉnh, thành phố. Nơi chấm nghiêm túc, giáo viên yêu cầu cao thí sinh sẽ thiệt thòi và ngược lại, thầy cô xuê xoa, chấm thoáng, trò được lợi trong khi kết quả sẽ được dùng cho cuộc đua vào các trường ĐH. Một căn cứ quan trọng để giáo viên bám vào chấm bài thi Ngữ văn chính là đáp án và ba-rem điểm. Theo cô H, đáp án môn Ngữ văn khá mở. Như vậy, thí sinh chỉ cần trình bày theo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tỉnh Bắc Ninh có gần 17.500 thí sinh dự thi nhưng có tới 606 bài thi đạt mức điểm 9,75, cao nhất cả nước. Theo tính toán, cứ 10 thí sinh của địa phương này dự thi có 1 em đạt mức điểm 9,5 trở lên. Theo PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Đại học (Bộ GD&ĐT) dù tuyển sinh ĐH giữ ổn định trong thời gian qua nhưng mỗi năm, việc thực hiện thao tác đăng kí nguyện vọng xét tuyển đều mới đối với thí sinh. Vì vậy, Bộ GD&ĐT đã có clip hướng dẫn chi tiết từng bước đăng kí để thí sinh thực hiện theo. Bà Thủy lưu ý thí sinh cần nắm rõ một số mốc thời gian quan trọng khác như thời gian xét tuyển thẳng, công bố kết quả xét tuyển, xác nhận nhập học trực tuyến… Bộ GD&ĐT yêu cầu, trường ĐH tuyệt đối không đặt ra những yêu cầu gây phiền hà cho thí sinh như: nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, giấy xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính (theo quy định của Chính phủ...). Đồng thời không được yêu cầu thí sinh xác nhận nhập học đối với những phương thức xét tuyển sớm khi chưa có kết quả lọc ảo cuối cùng. Tuy nhiên, thí sinh trúng tuyển phương thức xét tuyển thẳng được xác nhận nhập học trong khoảng thời gian từ ngày 17 - 23/7 theo hình thức trực tuyến. Thí sinh nên cân nhắc vì nếu đã xác nhận nhập học, không được tham gia xét tuyển bằng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học. Trong trường hợp chưa xác định nhập học, thí sinh có thể tiếp tục đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống như các thí sinh khác để các cơ sở đào tạo xét tuyển. Nếu trúng tuyển thí sinh sẽ xác nhận nhập học theo lịch chung. Thực tế nhiều thí sinh băn khoăn, khi trúng tuyển nhiều trường ĐH bằng phương thức xét tuyển sớm có cần đăng kí các nguyện vọng này lên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT và đăng kí như thế nào để được học đúng trường yêu thích mà không trúng tuyển “nhầm”? PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Phenikaa cho biết, năm nào cũng có thí sinh trượt ĐH bởi lí do đáng tiếc. Hiện các trường ĐH đã công bố điểm chuẩn đủ điều kiện trúng tuyển sớm. Khi có kết quả tốt nghiệp THPT, thí sinh bắt buộc đăng kí nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT. Đối với nguyện vọng đã trúng tuyển sớm, thí sinh không bắt buộc phải đặt là nguyện vọng 1. Trường hợp thí sinh đặt nguyện vọng trúng tuyển sớm là nguyện vọng 1 thì chắc chắn trúng tuyển. Mặt khác các em đặt trúng tuyển sớm là nguyện vọng thứ n, thì dù các nguyện vọng phía trên có bị trượt, khi xét đến nguyện vọng này vẫn trúng tuyển. CÓ NÊN QUY ĐỊNH MỨC SÀN CHUNG ĐỂ XÉT TUYỂN? Hiện nay, các cơ sở đào tạo bắt đầu thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn). Các thí sinh cần nắm rõ điểm sàn của từng trường cũng như tham khảo điểm chuẩn của những năm gần đây để cân nhắc, lựa chọn đăng kí xét tuyển cho phù hợp. Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (Trường ĐH Việt Pháp) có điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển theo 4 phương thức dao động từ 18 - 22 điểm/tổ hợp 3 môn. ĐH Quốc gia Hà Nội quy định chung điểm sàn là 20 điểm cho tất cả các cơ sở đào tạo trực thuộc, các tổ hợp xét tuyển. Dựa vào quy định chung này, các trường có thể đưa ra mức điểm sàn cao hơn. Riêng Trường ĐH Y dược, điểm sàn do Bộ GD&ĐT quy định. Điểm sàn của Học viện Phụ nữ Việt Nam dao động từ 15,5 đến 20 điểm/tổ hợp. Điểm sàn giữa các trường hoặc giữa các ngành trong một trường có sự chênh lệch đáng kể. Hằng năm, có trường ĐH điểm sàn lên đến 23 - 25 điểm/tổ hợp nhưng có trường chỉ 15 điểm/tổ hợp. Điểm trúng tuyển ở nhiều trường chỉ loanh quanh mức 15 - 18 điểm/ tổ hợp. Chính vì vậy, từ đầu mùa tuyển sinh năm nay, có ý kiến đề Những lưu ý khi đăng kí nguyện vọng xét tuyển TUYỂN SINH ĐH NĂM 2024: Từ ngày 18 - 30/7, Hệ thống hỗ trợ xét tuyển chung của Bộ GD&ĐT mở để thí sinh đăng ký xét tuyển đại học (ĐH), cao đẳng sư phạm mầm non năm 2024. Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh ĐH năm 2024 ẢNH: DIỆP AN Một số địa phương có kết quả thi môn Ngữ văn vượt trội ẢNH: QUỲNH ANH Ở 5 tổ hợp xét tuyển truyền thống (A00 - Toán, Lí, Hóa; A01 - Toán, Lí, Anh; B00 - Toán, Hóa, Sinh; D01 - Toán, Văn, Anh; C00 - Văn, Sử, Địa), năm nay “lạm phát” thủ khoa tổ hợp C00 khi có tới 19 thủ khoa cùng đạt mức điểm 29,75 và Bắc Ninh chiếm 13/19 thủ khoa. Bốn tổ hợp còn lại, mỗi tổ hợp chỉ có 1 thủ khoa. Sở dĩ lạm phát thủ khoa tổ hợp C00 do điểm thi môn Ngữ văn ở mức cao bất thường, cùng với đó môn Sử, môn Địa có nhiều điểm 10; số lượng điểm 10 môn Địa cao gấp gần 10 lần năm trước với trên 3 nghìn em, môn Sử hơn 2 nghìn em. Quy định chấm thi của Bộ GD&ĐT đưa ra rất chặt chẽ. Mỗi bài Ngữ văn được chấm bởi 2 giám khảo độc lập, đồng thời hướng dẫn các tình huống về sự chênh lệch điểm thi mức cao có thể được chấm lại bởi cán bộ thứ 3. Ngoài ra, mỗi hội đồng chấm đều có tổ chấm kiểm tra ít nhất 5% số lượng bài đã chấm nhằm đảm bảo đúng năng lực học sinh.

KHOA GIÁO 5 n Thứ Sáu n Ngày 19/7/2024 Trong suốt 12 năm học, Hiếu đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nam sinh đạt giải thưởng Kim Đồng năm học 20202021; giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện môn tiếng Anh năm học 2020-2021; giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh năm học 2022-2023;... Đặc biệt, Hiếu còn đạt giải Nhất cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm học 2022-2023. Dù là học sinh trường huyện, Hiếu đạt điểm IELTS 6.5. Chia sẻ về quá trình ôn luyện cho kỳ thi, Hiếu cho biết, em ôn luyện dựa trên các tài liệu được truyền lại từ các anh chị khóa trước, làm bài tập theo chủ đề. Đối với môn Văn, ngoài kiến thức cơ bản, nam sinh rèn luyện các kỹ năng như cảm nhận tác phẩm, tư duy phản biện. Riêng với môn tiếng Anh, ngay từ khi còn trên lớp, em đã cố gắng nắm vững ngữ pháp, cách đọc, viết. Riêng phần nói, giao tiếp, Hiếu học thêm trên mạng, tham gia các hội nhóm học tiếng Anh, học qua AI, chủ động bổ sung từ vựng với nhiều chủ đề khác nhau. Hiếu cho biết thêm, em chỉ học bài tại nhà đến khoảng 21h30 rồi đi ngủ và thường dậy vào sáng sớm hôm sau để tiếp tục học bài. Để giảm áp lực học tập, Hiếu luôn chủ động xây dựng kế hoạch, cân bằng giữa học và chơi, cố gắng dung hòa sở thích, áp dụng vào việc học để tạo động lực. Cô Từ Thị Diễm Thúy - giáo viên chủ nhiệm của Hiếu cho biết, Hiếu là một học sinh chăm ngoan, học đều các môn. Em không chỉ năng nổ trong học tập mà còn nhiệt tình tham gia các phong trào do trường, ngành tổ chức. “Kết quả mà Hiếu đạt được xứng đáng với những nỗ lực của em trong thời gian qua. Hy vọng thành tích này sẽ là bước đệm để em phấn đấu trong chặng đường tiếp theo”, cô Thúy nói. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, TrườngTHPT Đầm Dơi có học sinh đạt thủ khoa kỳ thi THPT tỉnh Cà Mau. Trong kỳ thi năm 2023, em Huỳnh Anh Khôi, học sinh lớp 12X1 đạt thủ khoa của tỉnh với tổng số điểm là 53,55. TÂN LỘC Minh Hiếu rạng rỡ tại buổi lễ tuyên dương Bí quyết học tập của thủ khoa trường huyện Sáng 18/7, UBND huyện Đầm Dơi (Cà Mau) tổ chức lễ tuyên dương em Mai Hoàng Minh Hiếu (cựu học sinh lớp 12X2, Trường THPT Đầm Dơi) đạt thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Hiếu là thủ khoa khối D của tỉnh và á khoa khối C của trường với môn Văn 9,5 điểm; Sử 9 điểm; Địa 9,75 điểm; Giáo dục công dân 9,25 điểm; Ngoại ngữ 9,6 điểm. xuất cần có mức điểm sàn, nhất là với các trường tư, để không tuyển những thí sinh quá kém vào ĐH, đảm bảo chất lượng đào tạo nhân lực. PGS.TS Nguyễn Thu Thủy cho rằng đề xuất này cần phải có đủ các căn cứ pháp lí và căn cứ thực tiễn để triển khai. Về căn cứ pháp lí, theo quy định của Luật Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT xác định và công bố điểm sàn tuyển sinh cho các ngành đào tạo giáo viên và các ngành đào tạo sức khỏe có chứng chỉ hành nghề. Về căn cứ thực tiễn, hệ thống cơ sở giáo dục ĐH của Việt Nam hiện nay đóng trên các địa bàn khác nhau trên toàn quốc, đào tạo các ngành phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng miền, khu vực, với đối tượng tuyển sinh khác nhau (từ thí sinh đang sinh sống, học tập ở vùng kinh tế phát triển, cho đến thí sinh tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, miền núi hải đảo). Về phía các cơ sở đào tạo, các trường được thành lập trong những thời kỳ khác nhau, lịch sử dài ngắn khác nhau, thương hiệu, uy tín các trường cũng có sự khác biệt, phân cách. Do vậy, điểm trúng tuyển đầu vào các ngành/trường khác nhau nhiều, nhưng nhìn chung không dưới 15 điểm (nhóm ngành khó tuyển như các ngành nông lâm, ngư nghiệp…) và có ngành/trường trên 27 điểm (khối ngành sức khoẻ, pháp luật, kinh tế - quản lý, quốc phòng an ninh…). “Xem xét các phân tích nêu trên thì việc quy định mức sàn chung để xét tuyển đại học cho toàn hệ thống là chưa có căn cứ chắc chắn, chưa đảm bảo tính khả thi để phát huy tác dụng trong thực tiễn”, bà Thủy nói. NGHIÊM HUÊ hướng như yêu cầu thay vì phải có đủ lớp lang, khía cạnh, giải thích vấn đề, ý nghĩa… là đã có thể cho điểm. Ví dụ, đối với một câu nghị luận xã hội 2 điểm đề yêu cầu viết về lòng yêu nước. Nếu đáp án quá mở, thí sinh chỉ cần viết đúng về tình yêu đất nước, không viết sang tình yêu đôi lứa là có thể có điểm. Trong khi từng giáo viên sẽ có quan điểm khác nhau, người chặt chẽ sẽ yêu cầu thí sinh nêu được tình yêu làng quê, thiên nhiên, liên hệ thực tế. Khi đó, thí sinh không đạt toàn bộ yêu cầu sẽ chỉ cho một nửa hoặc 2/3 số điểm trong khi giáo viên chấm “thoáng” cứ đúng định hướng sẽ cho điểm tối đa. Nhiều câu cộng lại, sự chênh lệch điểm rất lớn. Theo giáo viên này, để đảm bảo công bằng khách quan, tránh “lạm phát” điểm, những năm tới có thể để các địa phương chấm chéo bài, đồng thời đáp án môn Ngữ văn cần có sự chi tiết nhất định. HÀ LINH Điểm chuẩn đi về đâu? Thống kê cho thấy, có trên 160 nghìn thí sinh có điểm tổ hợp C00 từ 24 điểm trở lên, cao gấp 3,8 lần năm 2023 và gần 2,7 lần năm 2022. Ở mức điểm cao từ 27 điểm, năm nay có gần 29 nghìn thí sinh đạt, cao gấp 11 lần năm 2023 và 6,8 lần năm 2022. Ở mức điểm 28 thì năm nay tăng gấp10 năm ngoái; năm nay có 7.620 em, năm ngoái là 740 em đạt được. Ở các mốc điểm cao hơn nữa, từ 29,25 điểm trở lên, mọi năm số lượng đếm đầu ngón tay, năm nay cả nước có 380 em đạt từ 29,25 điểm (năm ngoái chỉ có 7 em). Từ phổ điểm cho thấy, điểm chuẩn năm nay của tổ hợp C00 ở các trường rất khó lường. Đối với các trường ĐH khi đề thi không phân hóa, việc tuyển sinh gặp nhiều khó khăn. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Trà Vinh nói gì? Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tỉnh Trà Vinh có điểm thi môn Ngữ văn đạt bình quân 8,1 điểm, cao hơn bình quân cả nước 0,87 điểm, xếp thứ 2 toàn quốc sau Bắc Ninh. Lý giải điểm thi môn Ngữ văn năm nay của học sinh trong tỉnh tăng vượt bậc, bà Nguyễn Thị Bạch Vân, Giám đốc Sở GD&ĐT Trà Vinh cho biết, ngay từ đầu năm học, Sở GD&ĐT đã triển khai hàng loạt giải pháp, từng giáo viên cam kết chất lượng bộ môn với hiệu trưởng, lãnh đạo trường cam kết với sở, và đưa vào tiêu chí thi đua của năm học. Kèm đó, nhiều hoạt động trao đổi nghiệp vụ được tổ chức, như trao đổi thi đua cụm, tổ chức hội thảo khoa học môn Văn cấp tỉnh, sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, sinh hoạt chuyên môn chéo giữa các trường có sự hướng dẫn của Hội đồng bộ môn Văn cấp tỉnh. Ngoài giờ học chính khóa, các trường tăng cường dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém. Giáo viên cho các em thực hành làm bài với các đề thi thử, chấm, sửa bài, rút kinh nghiệm rồi yêu cầu các em làm đi làm lại cho đến khi nắm vững vấn đề, làm bài đạt yêu cầu mới chuyển bài khác. Cũng theo bà Vân, với hướng dạy học phân hóa đối tượng học sinh, các em có điều kiện thực hành kỹ năng làm bài; học sinh chủ động học, ôn tập kỹ các nội dung kiến thức, kỹ năng, không bỏ sót kiến thức... Quá trình này được thực hiện mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi học kỳ và đều có tổng kết rút kinh nghiệm, vì thế học sinh đã quen với cấu trúc đề và cách làm bài thi. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Trà Vinh cũng cho biết, công tác tổ chức coi thi, chấm thi tốt nghiệp THPT được thực hiện đúng quy chế, nghiêm quy định và chuẩn quy trình. “Đề thi Văn năm nay theo hướng mở, nằm trong nội dung ôn tập của tỉnh. Đề tài gần gũi với nhận thức và tình cảm của học sinh nên các em tự tin thể hiện khá tốt bài làm, đạt kết quả cao”, bà Vân nói. CẢNH KỲ CHUYỆN HÔM NAY Điều khiến tôi ngạc nhiên là làm thế nào mọi người ở đây có thể có được loại chất kịch độc này một cách khá dễ dàng? Thắc mắc của tôi ngay lập tức có câu trả lời từ chính những người phu vàng. Họ cho biết, loại này không khó để tìm ngoài thị trường, đến chợ Kim Biên (quận 5, TPHCM) mua bao nhiêu cũng có. Dân buôn còn chở xyanua đến tận bãi vàng để cung cấp như cung cấp các nhu yếu phẩm hay công cụ đào đãi vàng khác. Do việc đào bới đất đai, đặc biệt nước thải có chứa xyanua phát tán gây nguy hại môi trường nên sau đó chính quyền địa phương đã dẹp bãi vàng tự phát này, song sự ám ảnh về loại chất độc có tên xyanua cùng chợ Kim Biên đã kịp găm vào đầu tôi kể từ đó. Để kiểm chứng, tôi đã vào vai người đào vàng đến chợ Kim Biên hỏi mua xyanua cũng như nhiều loại hóa chất nguy hại khác. Những gì tôi được nghe và thấy không khác so với những gì các phu vàng trước đó cho biết. Dòng chảy ngầm của xyanua chưa bao giờ kết thúc và luôn “phát huy tác dụng”. Cách đây ba năm, một nữ sinh tại Bà Rịa- Vũng Tàu đầu độc cha ruột của mình bằng xyanua. Khai trước tòa, thủ phạm cho biết, vì bị cha gây áp lực học hành và hay la mắng nên cô đã tìm đến chợ Kim Biên mua xyanua về bỏ vào nước cho cha uống và nạn nhân đã tử vong sau đó. Cùng với người mua (và đầu độc cha) bị kết án ở mức cao nhất, người bán xyanua cũng bị kết án do buôn bán trái phép mặt hàng này nhưng với mức án khá nhẹ. Tại tòa cả hai cùng cho biết, việc mua bán xyanua có đôi chút trở ngại ban đầu, nhưng sau đó đã kết thúc nhanh chóng bằng một vài cuộc điện thoại. Theo quy định hiện hành, việc sản xuất kinh doanh, sử dụng xyanua phải có điều kiện. Cá nhân vẫn có thể mua chất độc xyanua tại các điểm sản xuất, kinh doanh hóa chất độc hại nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh các ngành công nghiệp theo quy định pháp luật một cách hợp pháp. Tuy nhiên, trong thực tế việc buôn bán, kinh doanh trái phép và sử dụng xyanua sai mục đích vẫn tràn lan, trong khi các khung hình phạt, nhất là đối với người buôn bán vẫn chưa đủ sức răn đe. Câu chuyện về xyanua một lần nữa lại bùng lên khi tháng 6 vừa qua một người phụ nữ tại Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã dùng loại hóa chất này đầu độc cháu ruột là chàng trai 18 tuổi. Trước đó, 5 người thân của nạn nhân cũng lần lượt tử vong một cách bất thường, nghi bị đầu độc cũng bằng xyanua. Trong những ngày gần đây, cả thế giới bàng hoàng khi 6 nạn nhân là người Việt và người Mỹ gốc Việt tử vong trong một khách sạn tại Thái Lan vì bị đầu độc bằng xyanua. Khoan bàn về nguyên nhân tâm lý, động cơ tội phạm dẫn đến những thảm họa, câu hỏi lúc này là nguồn gốc của các chất độc đó từ đâu? Không quá khó hiểu khi từ chợ thực đến chợ ảo trên mạng internet đều dễ dàng tìm và mua được chúng. Xyanua và các loại hóa chất độc hại đang được thả nổi và việc chúng phát tác, gây ra những thảm họa khó lường là điều không tránh khỏi. Đ.D Thả nổi chất độc? TIƒP THEO TRANG 1

6 KINH TẾ n Thứ Sáu n Ngày 19/7/2024 Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) mới cập nhật 2 kịch bản tăng trưởng năm 2024, cao hơn đáng kể so với dự báo hồi đầu năm (lần lượt ở mức 6,13 - 6,48%). Kịch bản 1, CIEM cho rằng tăng trưởng GDP có thể đạt 6,55% trong bối cảnh xuất khẩu tăng 9,54% so với năm 2023, chỉ số CPI bình quân cả năm tăng 4,32% so với cùng kỳ và cán cân thương mại giữ được thặng dư ở mức 5,7 tỷ USD. Kịch bản 2, tăng trưởng GDP dự báo ở mức 6,95%, xuất khẩu cả năm tăng 11,64% so với năm 2023, chỉ số CPI bình quân tăng 4,12% so với cùng kỳ và cán cân thương mại đạt thặng dư ở mức 7,3 tỷ USD. Ông Nguyễn Anh Dương, Trưởng ban Nghiên cứu tổng hợp (CIEM) cho biết, tăng trưởng GDP đã có sự phục hồi tích cực qua các quý. Tốc độ tăng của tiêu dùng cuối cùng và tích lũy tài sản đang phục hồi dần về mức của các năm 2018-2019, thời điểm trước dịch COVID-19. “Nếu làm tốt những cải cách đang thực hiện, đồng thời có một chút thuận lợi từ diễn biến kinh tế thế giới, Việt Nam có hy vọng đạt được kết quả tăng trưởng GDP là gần 7%”, ông Dương nhận định. Với kết quả khả quan của 6 tháng đầu năm, TS Cấn Văn Lực và nhóm tác giả của Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV dự báo, ở kịch bản cơ sở, tăng trưởng cả năm có thể đạt 6,3-6,5%, cận trên mục tiêu do Quốc hội và Chính phủ đề ra. Khả quan hơn, ở kịch bản tích cực, tăng trưởng đạt 6,5-6,7%. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng, nhóm nghiên cứu khuyến nghị khai thác tốt hơn các động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy tăng trưởng của các đầu tàu kinh tế như Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, TPHCM cao hơn cả nước, tăng tính lan tỏa với các vùng và cả nước. Các tổ chức quốc tế cũng cập nhật lại triển vọng kinh tế Việt Nam. Một số mạnh dạn đưa ra kịch bản tăng trưởng cao hơn. Vừa qua, sau chuyến làm việc tại Việt Nam, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) phát đi thông cáo ghi nhận những sự thay đổi tích cực của nền kinh tế. Tuy nhiên IMF cũng lưu ý, rủi ro suy giảm vẫn còn lớn. Ngân hàng OUB (Singapore) dự báo tăng trưởng của Việt Nam ở mức 6% cho năm 2024. OUB cho rằng, mục tiêu tăng trưởng chính thức 6-6,5% năm nay có khả năng đạt được. Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giai đoạn 2024-2025 cao nhất Đông Nam Á, lần lượt ở mức 6% và 6,2%. Tuy nhiên, ADB lưu ý, một trong những động lực phục hồi chủ yếu là khu vực chế biến chế tạo (liên quan đến thương mại) - dự kiến sẽ chậm lại trong thời gian tới, trong khi nhu cầu trong nước vẫn còn yếu. Các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam cũng bày tỏ lạc quan về tình hình kinh tế. Ông Dominik Meichle, Chủ tịch EuroCham Việt Nam cho biết: “Tiềm năng kinh tế của Việt Nam là không thể phủ nhận. Cộng đồng doanh nghiệp châu Âu vẫn tin tưởng vào tăng trưởng dài hạn của Việt Nam”. Khảo sát của EuroCham chỉ ra gần 70% doanh nghiệp thành viên lạc quan về tăng trưởng Việt Nam trong 5 năm tới. VIỆT LINH Cơ hội lớn để tăng trưởng kinh tế vượt kỳ vọng Tăng trưởng kinh tế nửa đầu năm nay của Việt Nam vượt kịch bản cao nhất mà Quốc hội đề ra. Chính phủ đã quyết nghị kịch bản tăng trưởng cả năm phấn đấu ở mức cận trên là 6,5-7%. Các tổ chức trong nước, quốc tế lần lượt cập nhật lại dự báo, triển vọng của kinh tế Việt Nam, một số mạnh dạn đưa ra kịch bản tăng trưởng cao hơn. Kinh tế năm 2024 phấn đấu đạt mức tăng trưởng 7% ẢNH: NHƯ Ý THỊ TRƯỜNG “CHỢ ĐEN” XUẤT HIỆN Sáng 18/7, sau khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giá bán vàng miếng SJC bình ổn lên 79 triệu đồng/lượng, lập tức các doanh nghiệp kinh doanh vàng và 4 ngân hàng quốc doanh (Vietcombank, BIDV, Agribank, Vietinbank) điều chỉnh giá bán lên 80 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau 45 ngày bất động ở mức 76,98 triệu đồng/lượng, vàng miếng được điều chỉnh trong bối cảnh giá thế giới tăng vọt gần đây. Khi các doanh nghiệp và ngân hàng điều chỉnh tăng, giá vàng miếng SJC tại “chợ đen” cũng điều chỉnh lên 82 - 83 triệu đồng/lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tăng gần 100 USD trong 5 ngày qua và hiện ở mức 2.742 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá, giá vàng thế giới khoảng 77 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng 3 triệu đồng/lượng. Trước đó, từ đầu tháng 6, Ngân hàng Nhà nước tăng cung vàng miếng ra thị trường thông qua việc bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng quốc doanh và Cty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC). Ban đầu, các nhà băng và Cty SJC bán vàng trực tiếp tại các điểm giao dịch. Tuy nhiên, nhu cầu mua của người dân ở mức cao, buộc các đơn vị này chuyển sang bán trực tuyến (cho phép người dân đặt mua trên trang thông tin, nhận vàng tại chi nhánh), thay vì trực tiếp tại các điểm bán của họ. Việc này nhằm giảm tải tình trạng tụ tập xếp hàng dài chờ đợi trước các phòng giao dịch, chi nhánh. Về lý thuyết, mục tiêu giảm chênh lệch giá vàng miếng và thế giới đã đạt được, sau động thái bán can thiệp của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, lượng vàng thực tế cung ra thị trường rất hạn chế. Năm đơn vị được ủy thác bán can thiệp đều giới hạn mua một lượng/ người/ngày. Việc đặt mua trực tuyến cũng không dễ vì “mở kênh đăng ký vài phút là hết lượng bán mỗi ngày”. Tại các doanh nghiệp được phép kinh doanh vàng miếng như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ... gần như cũng ngừng bán vàng miếng ra thị trường từ sau khi Ngân hàng Nhà nước bán can thiệp “định giá” mặt hàng này. Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho biết, việc giá vàng miếng SJC bất ngờ tăng lại vì nhiều ngày nay, giá vàng thế giới tăng liên tục. Hiện, nếu giá vàng miếng không tăng sẽ thấp hơn giá vàng thế giới. “Như vậy, khi mình nhập vàng về, gia công vàng miếng SJC sẽ lỗ”, ông Phương nói. “Ngày 17/7, khi giá vàng thế giới tăng mạnh trong khi giá vàng miếng SJC đứng im nên giá trong nước chỉ cao hơn thế giới 140.000 đồng/lượng. Theo đó, ngày 18/7, Ngân hàng Nhà nước lập tức tăng giá bán. Thời gian tới, nếu giá thế giới tiếp tục tăng, giá vàng miếng sẽ tăng lên 85 triệu đồng/lượng. Thậm chí, giá vàng miếng có khả năng phá vỡ kỷ lục cũ 92 triệu đồng/ lượng”, ông Phương nói. Ông Phương cho biết thêm, khoảng 2 tháng nay khi vàng miếng SJC mua bán khó, thị trường “chợ đen” xuất hiện. Ông Phương cho rằng, về lâu dài vẫn phải dùng biện pháp khác để ổn định thị trường thay vì việc bán vàng ấn định như hiện nay. NGƯỜI DÂN LẠI “CANH” XẾP HÀNG Sau khi giá vàng miếng SJC điều chỉnh tăng, giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp vàng tăng theo lên mức 77,6 triệu đồng/ lượng. Nhiều cửa hàng vàng bán cầm chừng khiến người mua “dở khóc, dở cười”. Chị Minh Tâm (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Một tuần nay, khi giá vàng thế giới tăng, ngày nào tôi cũng lên phố Trần Nhân Tông (Hai Bà Trưng, Hà Nội) từ 6 giờ sáng để canh cửa hàng mở cửa. Lắm lúc cửa hàng mở sáng lúc 9 giờ và đóng ngay sau 15 phút, hôm lại mở lúc 10 giờ và cũng chừng đó thời gian rồi đóng cửa. Mỗi người cũng chỉ mua tối đa được 1 lượng vàng nhẫn”. Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia Nguyễn Quang Huy, Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi cho biết, do vàng miếng SJC khó mua nên người dân chuyển sang vàng nhẫn. Theo ông Huy, hiện nhiều kênh đầu tư khác như chứng khoán, bất động sản chưa khởi sắc nên người dân vẫn tìm đến kênh đầu tư vàng. Đặc biệt, vàng nhẫn từ đầu năm đến nay tăng 22% càng hấp dẫn nhà đầu tư. Tuy nhiên, ông Huy cho rằng, nhiều cửa hàng bán vàng nhẫn “nhỏ giọt” bởi các đơn vị kinh doanh vàng không chứng minh được nguồn nguyên liệu đầu vào sản xuất vàng nhẫn. Về lâu dài, cơ quan quản lý xem xét cho nhập khẩu vàng nguyên liệu để đáp ứng nhu cầu của người dân. NGỌC MAI Ngày 18/7, giá vàng miếng SJC tăng mạnh hơn 3 triệu đồng/ lượng lên mốc 80 triệu đồng/ lượng trong bối cảnh cả thị trường dường như “đóng băng”. Người dân chờ mua vàng tại cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông ngày 18/7 ẢNH: HỒNG CẢNH Thị trường “đóng băng”, vàng SJC vẫn tăng vọt Chuyên gia Nguyễn Quang Huy cho biết: “Trong 3 tháng qua, giá vàng trong nước ổn định nhưng giá vàng thế giới tăng từ 2.300 USD/ounce lên xấp xỉ 2.500 USD/ounce (từ 73 lên 77 triệu đồng chưa kể thuế phí). Theo đó, việc giá vàng trong nước bật tăng trở lại là điều dễ hiểu bởi “lò xo” nén quá lâu”.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==