Tiền Phong số 199

THỨ TƯ 17/7/2024 SÕ 199 0977.456.112 TRANG 16 Truyền cảm hứng cho thanh niên xung kích Đề xuất xây dựng công trình tạo điểm nhấn TRANG 15 Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ thực hiện công trình đường dây 500kV mạch 3 ẢNH: VPG TRANG 8+9 Hai bộ bắt tay quản lý phim trên mạng TRANG 11 Phong tỏa, kê biên loạt tài sản “khủng” TRANG 6 Xung kích tình nguyện, thiết thực tri ân TRANG 7 Tiếp tục giảm chỉ tiêu đào tạo giáo viên Việc giá vé máy bay ở mức cao khiến khách nội địa trong nửa đầu năm giảm gần 20% ẢNH: PV TRANG 4 + 5 Giá vé máy bay tăng trở lại GIẢI BÀI TOÁN chuyến bay đêm NƯỚC ANH VÀ NIỀM ĐAU KHÔNG HỒI KẾT TUYỂN SINH ĐH 2024: TRANG 12 Yếu tÕ thực tế ÔNG TRUMP CHỌN ỨNG VIÊN PHÓ TỔNG THỐNG: HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ T.Ư ĐOÀN LẦN THỨ 7, KHÓA XII: CHUYỆN HÔM NAY XEM TIẾP TRANG 3 n HUY THỊNH Dư địa của đêm Sở Du lịch TPHCM và Tổng công ty Hàng không Việt Nam vừa bắt tay với các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp du lịch - lữ hành xây dựng và cho ra mắt chương trình khuyến mãi dành cho các du khách bay đêm. VỤ ÁN VẠN THỊNH PHÁT GIAI ĐOẠN 2:

Chiều 16/7, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách tuyển chọn 95 bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược sâu sắc về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; đồng thời phản ánh sự quan tâm, sâu sát của Tổng Bí thư trong đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, tổ trưởng tổ biên tập, khẳng định, cuốn sách là sự kết tinh của một tư duy, tầm nhìn chiến lược và trách nhiệm, tâm huyết với tấm lòng của một người cộng sản chân chính, vì nước, vì dân của người đứng đầu Đảng ta. Mỗi bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn trong cuốn sách của Tổng Bí thư đều khẳng định sự kiên định, vững vàng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới. PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, cho biết, trên cơ sở yêu cầu rất cao đối với cuốn sách, Nhà xuất bản đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ngay từ khâu tuyển chọn, khảo sát, hệ thống tư liệu cũng như trong suốt quá trình biên tập, xuất bản, ra mắt bạn đọc. Để lan tỏa giá trị của cuốn sách, Nhà xuất bản đồng thời xuất bản phiên bản điện tử cuốn sách phục vụ bạn đọc trên trang https://sachquocgia.vn. P.V Bộ trưởng Công Thương đề xuất giảm cước vận tải biển Bộ Công Thương cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, tình trạng tăng giá cước vận tải biển, ùn tắc tại một số cảng châu Á và thiếu container rỗng đã ảnh hưởng đến hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên gửi 5 đề xuất đến ông Turgut Erkeskin, Chủ tịch Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội Giao nhận (FIATA), để trao đổi, thúc đẩy hợp tác. Bộ trưởng Công Thương mong muốn ông Turgut Erkeskin và FIATA hỗ trợ, có những biện pháp thiết thực để giúp doanh nghiệp Việt Nam vượt qua khó khăn do tình trạng tăng giá cước vận tải biển, ùn tắc cảng và thiếu container rỗng. FIATA có thể chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp mà các quốc gia, hiệp hội thành viên của FIATA đã và đang áp dụng, đặc biệt đối với việc xử lý các khoản phí ngoài cước thu tại cảng. PHẠM TUYÊN 2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 17/7/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM Cuốn sách tuyển chọn 95 bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ẢNH: QH GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN - Mọi người ơi! Mõ bối rối quá… - Tại làm sao? Tại làm sao? - Mấy hôm nay Mõ đi rao tin, đến đâu người ta cũng giữ lại đặt câu hỏi chất vấn… - Trên thông thiên văn, dưới tường địa lí, sao không trả lời cho họ? - Mọi người cũng nói thế thì chết Mõ. Kiến văn của Mõ rất giới hạn, với lại đây là vấn đề ngoài tầm với của Mõ thì biết trả lời sao đây? Họ bảo Mõ toàn rao tin đẩu đâu, việc trong làng không nói cho tỏ tường. Rằng, làng đổ cả đống tiền xây dựng tuyến xe nhanh ngầm dưới đất nối thôn Đoài với thôn Đông, bấy lâu nay hết quan chức này lên hẹn ngày về đích đến quan chức khác hẹn ngày khánh thành. Chờ mãi, đợi mãi nhưng vẫn chả thấy gì… - Chất vấn rất chính đáng. Quả thực có chuyện đó! - Họ còn thuyết âm mưu rằng, biết đâu hội đồng làng nhập xe nhanh đã hết hạn sử dụng nên càng đến ngày về đích xe càng chậm lại nên chả bao giờ đến đích được cả… - Bậy! Mõ phải tuyên truyền để người ta không được tự diễn biến kiểu đó. Mõ phải trình bày tất cả những lí do khách quan, chủ quan tác động đến dự án để dân làng hiểu chứ! - Mõ đã dùng tài hùng biện của mình viện dẫn muôn vàn lí do rồi nhưng bây giờ hết thiêng… - Vì sao? - Bởi dân làng nhớ lắm, đếm từng lần hẹn của quan chức. Họ bảo không tin Mõ nữa! - Thế quan làng mình hẹn về đích bao lần rồi? - 14 lần. - Vậy Mõ hỏi hội đồng làng xem còn quan chức nào đủ dũng khí để hẹn với dân làng lần thứ 15, và cam kết đó là lần cuối. Nếu có, chắc dân làng cũng đại xá, bao dung, thể tất… MÕ LÀNG Đại xá, bao dung… TIN Ban hành Nghị quyết về chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 Ngày 16/7, Văn phòng Quốc hội thông tin, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Quốc hội yêu cầu thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ưu tiên nguồn lực nghiên cứu, điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Với lĩnh vực công thương, cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thương mại điện tử và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong việc quản lý, giám sát và giải quyết tranh chấp trực tuyến trong hoạt động thương mại điện tử… Trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Quốc hội yêu cầu tổ chức thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về văn hoá trong các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án đã được ban hành, nhất là bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Đối với Kiểm toán Nhà nước, cần đẩy mạnh thực hiện Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030; tập trung kiểm toán những vấn đề “nóng”, được dư luận xã hội, Quốc hội và cử tri quan tâm. Cung cấp kịp thời báo cáo kiểm toán cho cơ quan có thẩm quyền phục vụ kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã ký ban hành Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; và Nghị quyết phê chuẩn Văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len. THÀNH NAM QUẢNG TRỊ: Phát hiện 10 hài cốt liệt sỹ trong vườn nhà dân Chiều 16/7, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ Đoàn kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết đã tìm kiếm, quy tập được 10 bộ hài cốt liệt sỹ tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Việc tìm kiếm và quy tập đang được tiếp tục triển khai mở rộng. Trước đó, ngày 29/5, từ nguồn tin người dân cung cấp, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ Đoàn kinh tế-Quốc phòng 337 khảo sát, tìm kiếm được 2 hài cốt liệt sỹ tại vườn nhà bà Nguyễn Thị Lý, ở Khóm 3B, thị trấn Khe Sanh. Đến nay Đội đã phát hiện, quy tập được 10 bộ hài cốt liệt sỹ ở khu vực này. Các hài cốt tìm được ở độ sâu 50-70cm, cùng nhiều hiện vật như dù bộ đội, giày, bình tông, tăng võng… Hiện 10 bộ hài cốt liệt sỹ đã được đưa về Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Hướng Hóa để chuẩn bị tiến hành lễ truy điệu và an táng. Ngày 16/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng đến dâng hương, viếng anh linh các liệt sỹ vừa được tìm thấy hài cốt; đồng thời thăm hỏi, trao quà động viên và biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các cán bộ, chiến sỹ thuộc Đội quy tập hài cốt liệt sỹ Đoàn kinh tếQuốc phòng 337. H.THÀNH Di dời 11 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm Ngày 16/7, lực lượng chức năng xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông, Lâm Đồng hoàn tất việc giải tỏa hiện trường vụ sạt lở đất đá khiến một phần căn nhà dưới chân đồi bị sập. Chủ nhà là cô giáo N.T.T (40 tuổi) tử vong tại chỗ; chồng và hai con trai của cô may mắn thoát nạn. Chính quyền địa phương, một số cơ quan và người dân trong khu vực đang hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho người bị nạn. UBND xã Đạ K’Nàng đã rà soát, xác định có 11 hộ dân với hơn 50 nhân khẩu cần được di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đã có 3 hộ dân cư ngụ trong những ngôi nhà gần bờ taluy đất trên đồi cao (tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi xảy ra mưa lớn kéo dài) được hỗ trợ chuyển đến nơi an toàn. Chính quyền và ban ngành đoàn thể tiếp tục vận động những hộ dân còn lại tự nguyện di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm trong thời gian sớm nhất. QUẾ NHƯ RA MẮT CUỐN SÁCH VỀ QUỐC HỘI CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

CÒN TÌNH TRẠNG SỢ SAI, SỢ TRÁCH NHIỆM Năm 2024, Thủ tướng giao 669.300 tỷ đồng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước cho bộ, cơ quan và địa phương. Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 29,39% kế hoạch (đạt khoảng gần 200.000 tỷ đồng). Một số bộ, cơ quan và địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tốt như: Nam Định (58,75%); Thanh Hóa (56,83%); Lào Cai (54,23%); Phú Thọ (51,02%); Bà Rịa - Vũng Tàu (49,66%); Bộ Xây dựng (47,91%); Tiền Giang (47,42%); Bộ NN&PTNT (46,88%); Bộ GTVT (41,16%). Tuy nhiên, hiện có đến 33 bộ, cơ quan và 28 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước. Một số cơ chế, chính sách, quy định pháp luật còn vướng mắc nhưng chậm được sửa đổi, còn tình trạng mâu thuẫn, chồng chéo, áp dụng thiếu thống nhất. Thủ tướng đánh giá, một số địa phương chưa chủ động, chưa quyết liệt, còn lúng túng trong chỉ đạo, điều hành, chưa thể hiện được tinh thần trách nhiệm chính trị cao. Việc triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có lúc, có nơi còn chậm. Cùng với đó, năng lực của nhiều ban quản lý dự án, cán bộ chuyên môn, nhà thầu còn yếu; tồn tại tình trạng né tránh, sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ được giao; sự phối hợp giữa các cơ quan có nơi, có lúc còn thiếu chặt chẽ; huy động nguồn vốn chưa kịp thời, nhất là từ đất đai, trái phiếu chính quyền địa phương… XỬ LÝ CÁN BỘ KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ Nhấn mạnh vốn đầu tư của Nhà nước, của nhân dân phải được sử dụng hiệu quả nhất, không chậm trễ, không lãng phí, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch UBND cấp tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết Chính phủ, chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ về đôn đốc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Ông yêu cầu phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; “chỉ bàn làm, không bàn lùi”; coi kết quả giải ngân là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tổ chức, cá nhân liên quan. Đề cao kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; kiểm điểm, xử lý kịp thời các cán bộ yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Về một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu, sửa đổi Luật Đầu tư công và quy định tại các luật liên quan theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền; tháo gỡ các chồng chéo, vướng mắc, xóa bỏ xin cho, chống phiền hà, sách nhiễu…, đặc biệt là các quy định về lập, th´m định, phê duyệt dự án, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm. Bộ GTVT, Bộ TN&MT và UBND các tỉnh, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng thông thường (cát, đất đắp nền) cho các dự án đường bộ cao tốc, các dự án trọng điểm. Bộ NN&PTNT hướng dẫn các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương về công tác chuyển đổi đất rừng, đất lúa; rà soát các quy định, trong trường hợp cần thiết, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Bộ Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thường xuyên cập nhật, điều chỉnh, công bố giá và chỉ số giá vật liệu xây dựng theo tháng phù hợp với diễn biến giá thị trường; theo dõi sát tình hình, diễn biến thị trường vật liệu xây dựng và tăng cường kiểm soát giá vật liệu xây dựng theo đúng th´m quyền, quy định. Bộ TN&MT kh´n trương hoàn thành việc trình Chính phủ ban hành đầy đủ 4 nghị định hướng dẫn bảo đảm đồng thời với hiệu lực của Luật Đất đai. VĂN KIÊN Ngày 16/7, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy đầu tư công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, vốn đầu tư công là tiền của của Nhà nước, của nhân dân, phải sử dụng hiệu quả nhất, không chậm trễ, không lãng phí. Thủ tướng phê bình 33 cơ quan, 28 địa phương có tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới mức trung bình của cả nước; yêu cầu khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai. THỜI SỰ 3 n Thứ Tư n Ngày 17/7/2024 GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DƯỚI MỨC TRUNG BÌNH: Thủ tướng phê bình 33 cơ quan, địa phương Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị về thúc đẩy đầu tư công, ngày 16/7 Phê bình nghiêm khắc các đơn vị và địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đầu tư công có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cũng như triển khai đột phá chiến lược về hạ tầng, nhất là mục tiêu đến năm 2025 có 3.000 km đường cao tốc, đến năm 2030 có 5.000 km đường cao tốc. Rút ngắn thời gian cấp phép khai thác mỏ cát Ngày 16/7, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại buổi họp giải quyết vướng mắc cho dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam. Để hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các tuyến giao thông, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bến Tre và các địa phương triển khai áp dụng cơ chế đặc thù theo quy định để rút ngắn thời gian cấp phép khai thác mỏ cát nhưng phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục như đánh giá trữ lượng, quan trắc môi trường… trong quá trình khai thác. UBND các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre chủ động giải quyết theo th´m quyền đối với công suất cấp phép khai thác mỏ vật liệu xây dựng, tránh làm ảnh hưởng đến tiến độ cấp phép khai thác mỏ trên địa bàn. Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo Công ty Nhiệt điện Duyên Hải thực hiện thí điểm sử dụng tro xỉ để làm vật liệu san lấp đối với một số dự án đường giao thông của địa phương (hoặc đường cao tốc). Bộ KH&CN cùng với các Bộ GTVT, Xây dựng, TN&MT… đánh giá toàn bộ các chỉ tiêu cơ lý, môi trường… của tro xỉ theo quy chu´n, tiêu chu´n làm vật liệu xây dựng. VĂN KIÊN CHUYỆN HÔM NAY Việc này được kỳ vọng sẽ đánh thức tiềm năng phát triển của ngành công nghiệp không khói và kinh tế đêm. Với việc đưa ra những chính sách ưu đãi như giảm giá vé chuyến bay, miễn giảm chi phí lưu trú khách sạn và chi phí đi lại, tham quan, hình thành nên những gói khuyến mãi (combo) hấp dẫn, chắc chắn sắp tới, nhiều chuyến bay đêm có điểm đến là TPHCM sẽ không còn bị hoãn vì không có khách. Du lịch TPHCM sẽ hồi phục mạnh mẽ hơn sau đại dịch COVID-19. Quan trọng hơn, những chuyển động tích cực từ đầu tàu kinh tế sẽ tạo đà phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch đêm trên phạm vi cả nước. Du lịch đêm là hướng đi phù hợp với xu hướng quốc tế bởi du khách đến từ phương xa có nhu cầu tham quan, du ngoạn và trải nghiệm, chứ không phải đến…để ngủ. Họ có nhu cầu rất lớn được trải nghiệm vào ban đêm, từ đó kéo dài thời gian lưu trú, tăng khả năng chi tiêu. Tuy nhiên, hiện nay du lịch đêm ở nước ta còn rất nhiều điểm nghẽn. Sản phẩm còn đơn điệu, chủ yếu diễn ra dưới hình thức khu phố đi bộ, khu mua sắm, khu ẩm thực đêm, chợ đêm, một số hoạt động nghệ thuật, giải trí trong và ngoài đường phố, không có nhiều sản phẩm đặc thù mang tính bản địa nên giảm sức thu hút đối với du khách. Do đó, trong khi khách quốc tế đến Việt Nam chỉ dành khoảng 20% chi phí tổng chuyến đi cho dịch vụ, chủ yếu là lưu trú và ăn uống, tỷ lệ này tại Malaysia, Thái Lan là 40 - 50%, thậm chí 70%. Thái Lan thu từ du lịch đêm còn cao hơn so với ban ngày. Vì lẽ đó, các chính sách ưu đãi cho du khách bay đêm mà TPHCM đang thực hiện và một số sản phẩm du lịch đêm đặc sắc nhiều địa phương khác đưa vào phục vụ du khách trong và ngoài nước như: Tua đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám “Tinh hoa đạo học”, “Đêm Hà Nội - Điểm chạm của những xúc cảm”, chương trình nghệ thuật thực cảnh “Tinh hoa Bắc Bộ” (Hà Nội); “Phố đêm du thuyền Hạ Long” (Quảng Ninh); tua đêm phố cổ Hoa Lư (Ninh Bình), “Quận 1 - Sắc màu đêm” (TPHCM)... được xem là bước đi quan trọng, tạo ra những bước chuyển lớn cho ngành dịch vụ, du lịch trong nước. Càng phấn khởi hơn khi mà mới đây, Bộ VH-TT-DL ban hành Đề án phát triển một số mô hình sản phẩm du lịch đêm tại 12 tỉnh, thành phố nhằm góp phần đưa du lịch đêm trở thành sản phẩm chủ đạo để phát triển kinh tế đêm. Trong đó, mục tiêu đến năm 2025, ba thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM sẽ hình thành tổ hợp giải trí đêm riêng biệt. Du lịch đêm giúp tăng tiêu dùng, mua sắm, góp phần tăng doanh thu và thuế cho Nhà nước, thúc đẩy sự phát triển và đầu tư trong ngành du lịch, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Vấn đề quan trọng hiện nay là ngành du lịch đêm cần có thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ chất lượng, đem đến sự hài lòng cho du khách bởi càng có nhiều trải nghiệm thú vị, họ càng có thêm lý do để quay lại lần nữa. H.T Dư địa của đêm TIƒP THEO TRANG 1

4 KINH TẾ n Thứ Tư n Ngày 17/7/2024 Giải bài toán chuyến bay đêm BAY ĐÊM CÓ RẺ? Bước vào mùa du lịch hè năm 2024, trước thực trạng thiếu phương tiện dẫn đến tình trạng giá vé máy bay nội địa tăng cao, các hãng hàng không tại Việt Nam đã tăng cường các chuyến bay vào khung giờ từ 22 giờ tới 4 giờ hằng ngày. Với mức giá giảm từ 250.000 - 600.000 đồng cho mỗi chặng bay, các hãng hàng không hy vọng chuyến bay đêm sẽ giải quyết được phần nào nhu cầu bay của hành khách cũng như tăng lượng khách cho các công ty du lịch. Tuy nhiên, sau hơn một tháng thực hiện, nhu cầu bay đêm vẫn chưa tăng nhiều so với dự kiến. Nhiều du khách cho biết, bay đêm tuy rẻ hơn nhưng khách lại phải trả thêm tiền cho việc lưu trú. Chị Thanh Hương (quê Đà Nẵng) kể, chị bay đêm, đến TPHCM hơn 1 giờ sáng. Khi đăng ký khách sạn, chị Hương phải trả thêm tiền vì khách sạn chỉ cho nhận phòng từ trưa hôm sau, muốn nhận phòng sớm khách phải trả tiền lưu trú ngày hôm trước. “Xuống máy bay lúc giữa đêm. Tôi muốn đi xe buýt thì không có. Giá taxi cao hơn nhiều so ban ngày nên tôi chỉ dám đi một lần” - chị Hương cho hay. Anh Nguyễn Quốc Thanh, chủ một đại lý bán vé máy bay tại TP Thủ Đức (TPHCM), cho biết, nhiều khách hỏi giá vé bay đêm nhưng sau đó lại chọn mua vé khác vì thấy nhiều bất tiện và chi phí tính ra cao hơn so với bay vào ban ngày. Vì thế suốt thời gian qua, đại lý chỉ bán vé bay đêm cho những người có nhu cầu đi việc riêng chứ chưa có du khách hay đoàn khách nào lựa chọn bay đêm. Ông Phạm Anh Vũ, đại diện Công ty Du lịch Việt, cho rằng việc tổ chức các chuyến bay đêm đã thể hiện nỗ lực của ngành hàng không nhưng không phải là giải pháp toàn diện để hỗ trợ ngành du lịch. “Các chuyến bay đêm tưởng rẻ nhưng lại không rẻ. Bay đêm có thể tiết kiệm cho một du khách vài trăm ngàn đồng nhưng lại tốn thêm một đêm khách sạn và những chi phí như ăn sáng, di chuyển... Để các chuyến bay đêm tạo được hiệu quả cao cần có sự phối hợp đồng bộ giữa ngành hàng không, các địa phương và các công ty du lịch - lữ hành”, ông Vũ nhận định. CẦN XÂY DỰNG CÁC SẢN PHẨM DU LỊCH ĐÊM HẤP DẪN Trước thực trạng các chuyến bay đêm chưa đạt hiệu quả cao, nhằm phát triển kinh tế Sở Du lịch TPHCM phối hợp Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và một số công ty du lịch - lữ hành xây dựng và ra mắt chương trình khuyến mãi kích cầu du lịch thông qua chuyến bay đêm. Giá vé ở mức cao khiến lượng khách nội địa năm nay của ngành hàng không giảm mạnh. TĂNG TỪ 0,5 - 2 TRIỆU ĐỒNG/VÉ Theo khảo sát của PV Tiền Phong ngày 16/7, giá vé máy bay từ Hà Nội đến các điểm du lịch “nóng” như Đà Nẵng, Nha Trang, Côn Đảo, Phú Quốc, Cần Thơ... đều tăng mạnh trở lại. Thời điểm trước tháng 7, giá vé các chặng này dao động từ 2,3 - 4 triệu đồng/vé/chiều (đã bao gồm thuế phí). Song hiện các chặng này giá vé tăng thêm từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng/vé. Chặng bay Hà Nội - Phú Quốc từ ngày 16/7 đến cuối tháng 8, giá vé một chiều hạng phổ thông của Vietnam Airlines, Vietjet Air dao động từ 3,2 - 3,8 triệu đồng, cao hơn từ 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng ở thời điểm cuối tháng 6. Cách đây một tháng, giá vé khứ hồi từ Hà Nội - Đà Nẵng dao động từ 2,4-3 triệu đồng, hiện mức giá này là từ 3,4 - 4,4 triệu đồng, tăng khoảng 1 triệu đồng/ cặp vé khứ hồi. “Nóng” nhất vẫn là chặng Hà Nội - Côn Đảo, khi từ ngày 16/7 đến hết tháng 9, trên trang abay.vn không còn vé của chặng này. Trong khi đó, trên trang traveloka.com, giá vé hạng phổ thông dao động từ 3,4 - 5,2 triệu đồng/vé/chiều, cao hơn từ 1,1 - 2,3 triệu đồng so với cách đây nửa tháng. Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo Công ty Du lịch World Travel cho biết, việc giá vé máy bay tăng trở lại do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Từ nay đến hết tháng 8 là thời điểm học sinh nghỉ hè, học sinh THPT vừa thi xong tốt nghiệp và chờ xét tuyển vào đại học. Do đó, nhiều gia đình lên kế hoạch đi du lịch trong thời gian này. Theo vị này, các tua của công ty lữ hành đã tăng khoảng 10-20% so với hồi đầu năm, điển hình là các điểm đến như Nha Trang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, TPHCM... Tuy nhiên, các tua quốc tế với giá mềm như tuyến Thái Lan hiện chỉ 5 - 7 triệu đồng cho 5 ngày 4 đêm hay tua Trung Quốc giá 9 - 16 triệu đồng cho 4 - 6, ngày đang được nhiều hành khách lựa chọn. Đặc biệt, dù tỷ lệ khách tua tăng nhưng tỷ lệ khách hủy lịch sau khi hỏi giá vé máy bay cũng tăng cao không kém. “Trong mùa du lịch năm nay, các đơn vị lữ hành hầu như không dám nhận nhiều phòng bởi rủi ro cao. Thời điểm này khách đi lại nhiều hơn so với đầu năm nhưng tính chung từ đầu năm đến nay, lượng khách bay nội địa của công ty giảm 20%”, vị này cho hay. KHÁCH NỘI ĐỊA GIẢM VÌ GIÁ MÁY BAY ĐẮT ĐỎ Việc giá vé máy bay tăng trở lại khiến không ít hành khách thay đổi lựa chọn du lịch. Anh Trần Văn Tiến (Hà Nội) cho biết, cuối tháng 7, anh cùng gia đình dự định du lịch Nha Trang nhân dịp con gái đạt kết quả thi tốt nghiệp với điểm số cao. Đầu tháng, anh kiểm tra vé máy bay và thấy giá vé khoảng 2,5 - 3,2 triệu đồng khứ hồi, nhưng chỉ sau mấy ngày, giá đã lên tới gần 4 triệu đồng/cặp khứ hồi. “Tính ra gia đình gồm 4 người lớn, chi phí giá vé đã lên tới khoảng 16 triệu đồng, chưa kể phòng nghỉ, ăn uống. Mức này quá đắt nên gia đình đã đổi lựa chọn sang đi du lịch ở Hạ Long”, anh Tiến chia sẻ. Trước tình trạng vẫn thiếu máy bay trầm trọng, các hãng hàng không cho biết đang tăng tốc thuê máy bay. Bamboo Airways cho biết, trong 6 tháng đầu năm, hãng đã thuê thêm 3 máy bay A320, nâng tổng số máy Giá vé máy bay tăng trở lại Sau khi hạ nhiệt vào tháng 6, giá vé máy bay có dấu hiệu tăng trở lại khi mùa du lịch bước vào thời điểm sôi động. Ở nhiều chặng, giá vé tăng đến hơn 2 triệu đồng/vé, khiến không ít hành khách hủy vé, chuyển sang đi du lịch bằng phương tiện khác với điểm đến ngắn hơn. Việc giá vé máy bay ở mức cao khiến khách nội địa trong nửa đầu năm giảm gần 20% Du khách tập xếp lá dừa trên phố đi bộ Nguyễn Huệ ẢNH: NGÔ TÙNG Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong nửa đầu năm nay, tổng thị trường hành khách của ngành hàng không ước đạt 38,1 triệu khách, tăng 6,7% so với năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 21 triệu khách, tăng hơn 44% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt cùng kỳ năm 2019 - thời điểm trước dịch COVID-19. Tuy nhiên, khách nội địa chỉ đạt 17 triệu, giảm hơn 19% so với cùng kỳ năm trước.

KINH TẾ 5 n Thứ Tư n Ngày 17/7/2024 Ngành du lịch của tỉnh này đang tiến đến cột mốc đón 17 triệu lượt khách trong năm 2024. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2024, Quảng Ninh đón hơn 10,4 triệu lượt khách, tăng gần 20% so với cùng kỳ 2023. Tổng doanh thu du lịch trên 22.200 tỷ đồng, tăng trên 30% cùng kỳ. Đặc biệt, khách quốc tế tăng trưởng ấn tượng với khoảng 2 triệu lượt, tăng gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2023, đạt trên 60% kế hoạch cả năm. Đặc biệt, vịnh Hạ Long một lần nữa lấy lại vị thế là điểm hút khách lớn nhất của Quảng Ninh, nhất là sự trở lại của dòng khách nước ngoài với gần 1,65 triệu lượt khách, tăng 36,8% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, phí tham quan đạt 496,4 tỷ đồng, tăng 40,8% so với cùng kỳ 2023. Để đạt được những con số ấn tượng trên là cả một quá trình đột phá từ tư duy đến những hoạt động thực tiễn trong quá trình chuyển đổi phát triển kinh tế từ nâu sang xanh. Du lịch Quảng Ninh luôn được làm mới dựa trên những lợi thế mà thiên nhiên ban tặng. Trên cơ sở của bề dày về văn hóa, con người thân thiện, Quảng Ninh từng bước tạo dựng nên những thương hiệu du lịch nổi tiếng trong và ngoài nước. Năm 2024, hàng loạt sản phẩm du lịch “độc lạ” được Quảng Ninh tung ra kích cầu khiến du khách không khỏi tò mò khám phá như: Tổ hợp vui chơi, giải trí Ngọn Hải đăng; du thuyền Grand Pioneers II khai thác “Hành trình di sản” kết nối Vịnh Hạ Long - Bái Tử Long; du thuyền nhà hàng kết hợp đám cưới; trải nghiệm kỳ nghỉ trên Vịnh Hạ Long; khu nghỉ dưỡng Wyndham Garden Sonasea (Vân Đồn); không gian bảo tồn và phát huy văn hoá truyền thống dân tộc Tày tại Quảng Ninh Gate; điểm vui chơi giải trí dịch vụ du lịch Tân Việt Bắc (TX Đông Triều); sản phẩm chợ phiên văn hoá vùng cao tại một số địa phương... “Mỗi lần ra thăm vịnh Hạ Long là lên tàu đi 1 vòng di sản rồi về khiến cảm giác rất nhàm chán. Mới đây gia đình tôi được biết đến tua du lịch âm nhạc giữa kỳ quan nên quyết định tham gia. Chuyến trải nghiệm có một không hai đó đã làm chúng tôi đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Một đêm nhạc thật ý nghĩa giữa kỳ quan vịnh Hạ Long cùng thần tượng yêu thích đã làm thỏa mãn cả gia đình trong một buổi tối cực kỳ lãng mạn”, chị Thanh Hoa, du khách đến từ Hà Nội, nói. Không chỉ tua “âm nhạc giữa kỳ quan” mà sản phẩm du lịch mới “dùng bữa tối trên du thuyền dạo quanh bờ vịnh Hạ Long” đang rất “hot”. Mỗi đêm, tua trải nghiệm này thu hút hàng nghìn du khách tham gia. Bên cạnh tăng trưởng thăng hoa, du lịch Quảng Ninh vẫn còn hạn chế, tồn tại, còn nhiều trường hợp du khách đăng tải phản ánh về những dịch vụ kém chất lượng tại một số nhà hàng, tàu du lịch; giá cả “chặt chém”. Vẫn còn tình trạng xe taxi dù, xe điện hoạt động chèo kéo, thái độ ứng xử với khách du lịch gây phản cảm... Đại diện lãnh đạo thành phố Hạ Long cho biết, khi nhận được những phản ánh tiêu cực, ngay lập tức lực lượng chức năng sẽ vào cuộc để tìm hiểu và xử lý sự việc nhanh chóng. Nhiều trường hợp bị xử lý hành chính, cũng có những trường hợp phải đến mức khởi tố, như vụ việc khởi tố 2 tài xế taxi dù chèn ép một taxi truyền thống đón khách. “Việc chấn chỉnh môi trường kinh doanh du lịch của Hạ Long được chúng tôi duy trì thường xuyên, kết hợp với tuyên truyền, nâng cao ý thức phục vụ của các cơ sở kinh doanh du lịch trên địa bàn. Nhiều vụ việc được xử lý nóng ngay trong đêm để tránh những thiệt hại không đáng có cho du khách cũng như hạn chế thấp nhất những trải nghiệm không đáng có của du khách khi đến du lịch Hạ Long”, vị lãnh đạo thành phố Hạ Long cho biết. HOÀNG DƯƠNG Tua “Dùng bữa tối trên du thuyền dạo quanh bờ vịnh Hạ Long” đang rất “hot” Du lịch Quảng Ninh tung nhiều sản phẩm "độc lạ" Trong 6 tháng đầu năm 2024, du lịch Quảng Ninh tăng trưởng mạnh mẽ cả về lượng khách và doanh thu. Sản phẩm du lịch liên tục được đổi mới, nâng cao về chất lượng dịch vụ, không gian du lịch được mở rộng. bay khai thác lên 8 chiếc. Hãng dự kiến tiếp thuê thêm để tăng quy mô đội bay lên 12 chiếc vào cuối năm nay và lên 18 chiếc vào cuối năm 2025, nếu điều kiện thị trường cho phép. Vietnam Airlines cho biết, đang tích cực xúc tiến để nhận thêm các máy bay Airbus A320Neo, Boeing 787-10 trong tháng 7 này. Hãng sẽ tăng thêm hàng nghìn chuyến bay đêm từ 21h tối đến 5h sáng hôm sau để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Vietjet thông báo tăng 3.100 chuyến trên toàn mạng bay nội địa, tương đương 1,4 triệu vé được bổ sung trong dịp hè. Sau khi trở lại vào cuối tháng 6, Pacific Airlines vừa nhận thêm một máy bay từ Vietnam Airlines. Đây là chiếc thứ 2 trong tổng số 3 máy bay của Vietnam Airlines được Pacific Airlines thuê để bay dịp hè. Hiện hãng này khai thác hằng ngày các đường bay giữa TPHCM và Hà Nội, Đà Nẵng, Chu Lai với tổng số 6 - 8 chuyến. Dự kiến cung ứng tổng cộng gần 1.000 chuyến bay, tương ứng hơn 180.000 chỗ trong giai đoạn cao điểm du lịch. Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết, do thiếu hụt đội máy bay nên các hãng hàng không Việt Nam đang phải giảm cung ứng trên các đường bay nội địa. Đây là nguyên nhân khiến thị trường nội địa giảm so cùng kỳ năm ngoái và thời điểm trước dịch COVID-19. Để không ảnh hưởng hoạt động đi lại của người dân, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam đã liên tục yêu cầu các hãng làm việc với các đối tác cho thuê máy bay trên thế giới để tìm kiếm máy bay, bổ sung lực lượng vận tải, đồng thời tăng tải cung ứng trên các đường bay nội địa, các đường bay phục vụ du lịch. “Cục yêu cầu các hãng tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa, thực hiện kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá và các chương trình bán vé theo quy định. Các hãng cần điều chỉnh cách thức hiển thị thông tin, làm rõ những khoản mục cấu thành mà khách hàng phải trả trong giá vé thể hiện, không gây nhầm lẫn cho hành khách trong khi mua vé. Đồng thời xây dựng các dải giá vé linh hoạt, tiếp tục có chính sách ưu đãi về giá vé trên đường bay nội địa ”, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam thông tin. DƯƠNG HƯNG đêm, thúc đẩy sự phát triển của du lịch, UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch thành phố phối hợp Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú du lịch hợp tác nhằm có các chương trình khuyến khích khách du lịch bay đêm đến TPHCM. Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã cùng các cơ sở lưu trú tại TPHCM xây dựng gói sản phẩm, dịch vụ ưu đãi như kết hợp vé máy bay giá rẻ dành cho một số đường bay có thời gian bay trước 6 giờ và sau 21 giờ và miễn phí (hoặc giảm giá) lưu trú khách sạn đêm đầu tiên. Được triển khai từ cuối tháng 6, đến hết tuần đầu của tháng 7, đã có 16 cơ sở lưu trú du lịch ở TPHCM đăng ký tham gia với mức giảm giá mạnh. Trong đó nhiều khách sạn đã mạnh dạn giảm 100% giá phòng cho đêm đầu với những khách sử dụng chuyến bay đêm và có thời gian đăng ký tối thiểu 3 đêm. Một số khách sạn bên cạnh việc giảm giá phòng còn khuyến mãi cho du khách sử dụng chuyến bay đêm được hưởng thêm các dịch vụ miễn phí như buffet sáng, mini buffet trà chiều, tập gym, tắm hơi, xe đưa rước đến sân bay… Ông Quách Thế Huy, đại diện khách sạn Mường Thanh, cho biết, đa số khách lựa chọn chuyến bay đêm đều có thời gian lưu trú dài ngày nên việc xây dựng các chương trình giảm giá nằm trong tổng thể, mục tiêu của chương trình khuyến mãi dịp hè mà khách sạn đã xây dựng. “Kết hợp cả chương trình của chúng tôi cùng với chương trình mà ngành du lịch thành phố đang phát động sẽ tạo động lực để thu hút du khách đến với TPHCM” - ông Huy nói. Theo đại diện Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, trên cơ sở đăng ký của các đơn vị lưu trú tại TPHCM, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam sẽ chủ động liên hệ, làm việc để xây dựng các gói combo gồm vé máy bay khứ hồi và 2 hoặc 3 đêm lưu trú tại khách sạn trên địa bàn nhằm thu hút thêm lượng khách du lịch đến với TPHCM trong năm 2024. Tuy nhiên, một số chuyên gia du lịch lưu ý, việc khuyến mãi kích cầu mới chỉ là bước đầu trong sự kết hợp giữa ngành hàng không và du lịch TPHCM. Để sự kết hợp này thực sự có hiệu quả, TPHCM cần tăng cường xây dựng các sản phẩm du lịch đêm thực sự hấp dẫn, thu hút du khách. Làm sao để du khách tới TPHCM vào ban đêm là vì các chương trình vui chơi giải trí, trải nghiệm, đó mới là thành công mà chương trình này cần hướng tới. TRỌNG THỊNH Theo kế hoạch, năm nay, Quảng Ninh xây dựng, khai thác 62 sản phẩm du lịch mới. Đến nay, đã có 23 sản phẩm được đưa vào khai thác; các sản phẩm còn lại đang được các địa phương, đơn vị hoàn thiện trong thời gian tới. Sản phẩm du lịch mới, chất lượng cao, khai thác lợi thế đặc trưng riêng có của tỉnh là một trong những yếu tố quan trọng tăng năng lực cạnh tranh, sức hấp dẫn của du lịch Quảng Ninh. Tại một hội thảo về hàng không - du lịch mới đây, đại diện Tổng Công ty Hàng không Việt Nam cho biết, từ khi mở thêm các chuyến bay vào khung giờ ban đêm, hãng đã phải huỷ 10% chuyến bay vì quá ít khách. Việc hủy chuyến, dồn khách làm ảnh hưởng tới thương hiệu của hãng bay.

Trước đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương triển khai chấm thi nghiêm túc, đảm bảo quy trình, khách quan, công bằng với tất cả thí sinh. Sau khi công bố kết quả, nếu thí sinh thấy có băn khoăn hay bất thường về điểm bài thi các môn có thể làm đơn phúc khảo gửi tại đơn vị đăng ký dự thi trong thời gian từ ngày 17/7 đến hết ngày 26/7. Các địa phương đều tổ chức chấm phúc khảo bài thi cho thí sinh. Theo Quy chế thi, tất cả thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn, Hội đồng thi phải công bố kết quả phúc khảo cho thí sinh. Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu đã công bố từ 0,25 điểm trở lên, thí sinh sẽ được điều chỉnh điểm. Trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên, phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo. Nếu phát hiện có dấu hiệu tiêu cực phải báo cáo Trưởng ban phúc khảo chấm tự luận để xử lý theo quy định. Đối với bài thi trắc nghiệm được chấm bằng máy, khi thí sinh phúc khảo cũng có quy định về quy trình xử lý. Khi các thành viên chấm có mặt đầy đủ sẽ mở túi niêm phong bài thi để đối chiếu từng câu trả lời đã được thí sinh tô trên phiếu trả lời trắc nghiệm với hình ảnh đã quét lưu trong máy tính. Nếu có sự sai lệch, phải xác định rõ nguyên nhân, in kết quả chấm từ phần mềm chấm thi trước và sau khi sửa lỗi để lưu hồ sơ. Bộ GD&ĐT quy định, dữ liệu chấm thi phúc khảo các hội đồng phải xuất ra từ phần mềm ghi vào hai đĩa CD giống nhau sau đó niêm phong dưới sự giám sát của công an, Tổ giám sát và lập biên bản. Một đĩa gửi về Bộ GD&ĐT và một đĩa bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng thi để cập nhật kết quả vào cơ sở dữ liệu của phần mềm quản lý thi và lưu trữ. Trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT có thể quyết định thành lập Hội đồng chấm thẩm định để chấm thẩm định toàn bộ hoặc một phần số bài thi hoặc kiểm tra kết quả phúc khảo của một số Hội đồng thi. Những năm trước, kết thúc kỳ thi, hầu hết các Sở GD&ĐT trên toàn quốc đều nhận được đơn xin phúc khảo của thí sinh. Thực tế, sau khi chấm lại bài thi, đã có trường hợp thí sinh thay đổi mức điểm đáng kể. Ví dụ kỳ thi năm 2020, điểm thi phúc khảo của một thí sinh tại Hội đồng thi Hà Tĩnh tăng cao nhất lên tới 22,5 điểm (Lịch sử từ 1,75 lên 9,5; Địa lý từ 2,25 lên 9,25; Giáo dục công dân từ 2,5 lên 10), nguyên nhân được xác định là do tô sai mã đề thi ở các môn trắc nghiệm. Theo lịch, chậm nhất ngày 19/7, các Sở GD&ĐT sẽ xét công nhận tốt nghiệp THPT cho thí sinh. Trước ngày 23/7, thí sinh sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; trả học bạ và các loại giấy chứng nhận liên quan. HÀ LINH 6 KHOA GIÁO n Thứ Tư n Ngày 17/7/2024 Thí sinh làm đơn phúc khảo từ ngày 17-26/7 Đúng 8 giờ sáng hôm nay (17/7), các Sở GD&ĐT trên toàn quốc đồng loạt công bố kết quả thi Tốt nghiệp THPT cho thí sinh. Nếu thấy bất thường, mọi thí sinh có quyền làm đơn phúc khảo bài thi. Trước khi công bố điểm chuẩn phương thức xét tuyển sớm, Trường ĐH Quy Nhơn có văn bản thông báo cho thí sinh về việc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sớm. Trường ĐH Quy Nhơn cho biết, giữa tháng 6, trường nhận được văn bản của Bộ GD&ĐT thông báo số lượng chỉ tiêu dự kiến các ngành đào tạo giáo viên năm 2024 dựa trên nhu cầu thực tế của địa phương. Theo đó, năm 2024, Trường ĐH Quy Nhơn không có chỉ tiêu đào tạo ngành Sư phạm Hóa học. Vì vậy, những thí sinh đăng kí nguyện vọng vào ngành Sư phạm Hóa học nên điều chỉnh nguyện vọng sang ngành khác trong hệ thống của trường. Khác với những trường ĐH khác, Trường ĐH Quy Nhơn không thông báo cụ thể chỉ tiêu từng ngành sư phạm trong đề án tuyển sinh. Đề án của nhà trường chỉ thông tin tất cả các ngành sư phạm xét tuyển 860 chỉ tiêu năm 2024. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 là một trong những trường đào tạo sư phạm bị giảm chỉ tiêu so với thông báo ban đầu. Cụ thể, tổng chỉ tiêu nhóm ngành sư phạm của trường được công khai trong đề án tuyển sinh năm 2024 là 2.307 chỉ tiêu và 72 chỉ tiêu dự kiến của ngành Sư phạm Địa lí (đây là ngành đang chờ Bộ GD&ĐT cấp phép đào tạo). Nhưng giữa tháng 6, văn bản Bộ GD&ĐT gửi đến chỉ giao cho nhà trường đào tạo 1.384 chỉ tiêu, giảm 923 chỉ tiêu, khoảng 40%. Trong đó có những ngành giảm tới 90% chỉ tiêu như ngành Sư phạm Vật lí, nhà trường công bố xét tuyển 244 chỉ tiêu nhưng thực tế được giao 20 chỉ tiêu; ngành Giáo dục Quốc phòng An ninh thông báo tuyển 234 chỉ tiêu nhưng chỉ được giao 28 chỉ tiêu; ngành Sư phạm Lịch sử cũng từ 165 chỉ tiêu xuống còn 31 chỉ tiêu; ngành Sư phạm Sinh học từ 205 chỉ tiêu còn 20 chỉ tiêu; ngành Sư phạm Hóa học từ 161 chỉ tiêu xuống còn 25 chỉ tiêu. Nhưng có 2 ngành tăng chỉ tiêu so với trường đăng kí là ngành Giáo dục Tiểu học từ 150 chỉ tiêu lên 190 chỉ tiêu; ngành Sư phạm Toán từ 173 chỉ tiêu lên 198 chỉ tiêu. Trường ĐH Cần Thơ sau khi nhận văn bản giao chỉ tiêu của Bộ GD&ĐT cũng thông báo điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển 15 ngành học. Theo đó, từ 1.090 chỉ tiêu ban đầu giảm xuống còn 624 chỉ tiêu. Tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, chỉ tiêu được Bộ GD&ĐT giao cũng giảm khoảng 400 so với trường đề xuất. Việc giảm chỉ tiêu đào tạo sẽ có tác động trực tiếp đến điểm chuẩn các phương thức xét tuyển vào nhóm ngành Sư phạm. PGS.TS Nguyễn Văn Thụ, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, dự báo điểm chuẩn phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT vào các trường sư phạm tiếp tục giữ kỉ lục. VẪN NGHẼN Ngành Sư phạm là ngành học duy nhất Bộ GD&ĐT có quyền giao chỉ tiêu đào tạo cho các trường ĐH, CĐ. Trong mùa tuyển sinh năm 2023, Bộ GD&ĐT cũng có thông báo dừng tuyển sinh ngành sư phạm đối với 14 trường cao đẳng và 2 trường ĐH địa phương, lí do là địa phương không có nhu cầu đào tạo giáo viên hoặc các trường trên địa bàn đã sáp nhập với cơ sở đào tạo khác. Theo số liệu thống kê của Bộ GD&ĐT, năm 2021, Bộ thông báo cho các cơ sở đào tạo trên 50.000 chỉ tiêu, số thí sinh trúng tuyển là trên 49.000, đạt trên 98%, nhưng số nhập học cuối cùng chỉ có trên 43.000, khoảng 85% chỉ tiêu. Đến năm 2022, dựa trên nhu cầu các địa phương đăng kí, Bộ GD&ĐT xác định và thông báo cho các cơ sở đào tạo hơn 37.000 chỉ tiêu. Số chỉ tiêu đào tạo sư phạm của năm học này giảm mạnh, thấp hơn 13.000 chỉ tiêu so với năm trước đó. Nhưng thực tế tuyển sinh đợt 1 năm 2022, số trúng tuyển nhập học chỉ trên 26.000 (đạt 70% chỉ tiêu). Như vậy, tính cả về số chỉ tiêu được xác định, số thí sinh trúng tuyển đều giảm đáng kể so với năm 2021. Theo nhận định của Bộ GD&ĐT, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 116/2020/NĐCP (nghị định của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm) cho khóa tuyển sinh 2021 đã tác động trực tiếp tới tình hình tuyển sinh năm 2022. Đến năm 2023, Bộ GD&ĐT đánh giá công tác tuyển sinh ngành đào tạo giáo viên vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trong khi tổng chỉ tiêu ĐH và CĐ được giao trên 36.000, thấp hơn năm 2022 một chút thì số thí sinh nhập học chỉ khoảng 32.500, đạt trên 89 %. Một số khó khăn chính là địa phương không đặt hàng đào tạo, xử lí kinh phí đào tạo còn vướng, nhiều ngành khó tuyển… Bộ GD&ĐT cũng đánh giá việc thực hiện Nghị định 116 đã đạt được kết quả nhất định như tỉ lệ thí sinh đăng kí xét tuyển, điểm trúng tuyển và tỉ lệ thí sinh nhập học các ngành đào tạo giáo viên tăng. Tuy nhiên quá trình triển khai Nghị định 116 cũng đã phát sinh một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Tỉ lệ sinh viên được địa phương đặt hàng, giao nhiệm vụ chỉ chiếm trên 17% so với số sinh viên nhập học và chiếm trên 24% so với tổng số sinh viên sư phạm đăng kí hưởng chính sách. Chỉ có 23/63 tỉnh, thành phố thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu. Số sinh viên thuộc diện đào tạo theo nhu cầu xã hội và được ngân sách nhà nước cấp (thông qua Bộ GD&ĐT) chiếm đến gần 76% so với số sinh viên đăng kí hưởng chính sách. Một số cơ sở đào tạo đã được các địa phương sở tại, lân cận đặt hàng nhưng chưa chi trả kinh phí, hoặc mới trả kinh phí một phần rất nhỏ làm ảnh hưởng kinh phí đào tạo, kinh phí hỗ trợ cho sinh viên sư phạm. Năm 2024, PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH, Bộ GD&ĐT, cho hay Bộ sẽ công bố số lượng địa phương đặt hàng các trường đào tạo giáo viên sau khi tổng hợp đầy đủ dữ liệu. NGHIÊM HUÊ So với năng lực đào tạo và dự kiến chỉ tiêu của các trường đại học (ĐH) đào tạo nhóm ngành sư phạm, chỉ tiêu được Bộ GD&ĐT giao thực tế giảm mạnh. Sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội nhận bằng tốt nghiệp ẢNH: DUY PHẠM TUYỂN SINH ĐH 2024: Tiếp tục giảm chỉ tiêu đào tạo giáo viên Thông tin về đặt hàng đào tạo của địa phương tại các trường ĐH đào tạo sư phạm rất ít. Năm 2024 mới chỉ có Trường ĐH Quảng Bình thông tin cụ thể đặt hàng đào tạo giáo viên của UBND tỉnh Quảng Bình là 45 chỉ tiêu với kinh phí đào tạo do ngân sách của tỉnh chi trả. Dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 116 vẫn chưa được phê duyệt để có thể tháo gỡ những điểm nghẽn hiện nay trong chính sách hỗ trợ đào tạo sư phạm.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==