Tiền Phong số 195

THỨ BẢY 13/7/2024 SÕ 195 0977.456.112 Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cao tÕc Hà Nội - Hải Phòng sáng 11/7 ẢNH: PV Thúc đẩy các cơ chế hợp tác ba bên Tình huống mới cần được nghiên cứu, mổ xẻ TRANG 3 TRANG 4 TRANG 6 TRANG 10 TRANG 7 Viêm cơ tim - biến chứng nguy hiểm của bệnh bạch hầu TRANG 2 500 NGÀY ĐÊM THI ĐUA THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC TRANG 16 TUYỂN ANH CẦN LÀM GÌ ĐỂ ĐÁNH BẠI TÂY BAN NHA? Đoàn kết xây dựng quê Bác ngày càng giàu đẹp Có những bài thi Ngữ văn đạt 9,75 điểm Đề xuất bất thường của Bộ Công Thương Tăng cường quan hệ gắn bó thân thiết, tin cậy dừng xe ở làn 120km/h Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen ẢNH: TTXVN KHAI MẠC ĐẠI HỘI HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN LẦN THỨ VII: CHẤM THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024: QUẢN LÝ, KINH DOANH XĂNG DẦU: TRANG 14+15 TÀI XẾ VỤ TAI NẠN THẢM KHỐC TRÊN CAO TỐC HÀ NỘI - HẢI PHÒNG: VIỆT NAM-CAMPUCHIA:

Sáng 12/7, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thành việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ đôn đốc các địa phương xây dựng, ban hành hướng dẫn thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng theo đúng quy định, thẩm quyền. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các bộ, ngành, cơ quan, địa phương có liên quan tổ chức phát động và thực hiện tốt đợt thi đua “500 ngày đêm quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thi đua hoàn thành thắng lợi các dự án đường bộ cao tốc” (hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc). Bộ Nội vụ có giải pháp hiệu quả thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số trong công tác thi đua, khen thưởng; trong đó khẩn trương sử dụng chữ ký tắt điện tử trong việc trình hồ sơ thi đua, khen thưởng. Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương nhân rộng các phong trào thi đua, các mô hình sáng tạo, hiệu quả, các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong chương trình công tác tại Đồng bằng sông Cửu Long, chiều 12/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, đôn đốc, động viên các lực lượng thi công đường bộ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. VĂN KIÊN- TTXVN 2 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 13/7/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công trường thi công dự án đường bộ cao tốc Cần Thơ - Cà Mau chiều 12/7 ẢNH TTXVN GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN - Mõ ơi! Mõ có nghe dân thôn Đông bàn tán việc trưởng thôn phát biểu sai định hướng của làng không? - Ông ấy nói sao? - Ông ấy bảo ưu tiên hàng đầu là phát triển kinh tế. Việc lấp sông, lấp hồ, cạo trọc đồi rừng cấp cho doanh nghiệp là đương nhiên. - Ông ấy chỉ đạo thế thật à? - Ai dám nói điêu? Theo Mõ việc này xử lí sao? - Có gì nặng nề đâu. Nói sai thì nói lại… - Mõ còn chưa biết điều này nữa, từ nhận thức đó, ông ấy kí cấp một loạt quyết định đầu tư cho mấy doanh nghiệp thôn. Giờ Mõ đi về đấy rao tin đố tìm thấy một bóng cây, một khe suối… - Dễ hiểu mà! Nghĩ sao thì hành động vậy… - Ôi Mõ! Sao Mõ cứ tưng tửng vô cảm vậy? Theo Mõ những quyết định sai thế phải xử lí thế nào? - Mọi người cứ xồn xồn lên lạ thật! Quyết định sai thì thu hồi. Được chưa? Mọi người còn gì thắc mắc nữa không? - Còn! Từ những quyết định sai đó nên ông ấy đã làm sai nhiều chuyện. Từ bán đất, bán rừng, thu hồi ruộng của dân bất chấp các quy định… - Khoan! Từ từ! Đừng nghiêm trọng vấn đề lên. Lỡ làm sai thì cho ông ấy cơ hội sửa sai làm lại… - Nhưng, ngộ nhỡ ông ấy làm lại sai hơn thì sao? - Ai bảo cho ông ấy làm lại các dự án đó? Rút kinh nghiệm từ những dự án, công trình cũ, cho ông ấy làm công trình mới để sửa sai… - Mõ này! Nếu cứ theo phương pháp luận của Mõ, nguy hiểm lắm… - Nguy hiểm làm sao? - Ông ấy tiếp tục sai, cơ quan chức năng khởi tố, có phải làng mất cán bộ không? Theo Mõ, nếu rơi vào hoàn cảnh đó, tính sao? - Mọi người làm sao vậy hả? Nghĩ Mõ là ai mà hỏi câu khó thế? MÕ LÀNG Hỏi khó thế! TIN Chuẩn bị thật tốt các dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8 Ngày 12/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, Kỳ họp thứ 7 vừa qua có khối lượng công việc rất lớn. Trong đó, nội dung lập pháp nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay nhưng Quốc hội đã hoàn thành tốt, đạt chất lượng và sự đồng thuận cao. Nhấn mạnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm rất nặng nề, Chủ tịch Quốc hội lưu ý tập trung triển khai các nội dung trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 đã được bổ sung, bảo đảm tiến độ và chất lượng; trong đó, chỉ trình những dự án luật đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ hồ sơ. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 11 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 để trình thông qua tại Kỳ họp thứ 8; chuẩn bị để Quốc hội cho ý kiến lần đầu đối với 12 dự án luật và các dự án luật, dự thảo nghị quyết khác; đồng thời tham mưu, phục vụ tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp tháng 8/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. THÀNH NAM Khởi tố thêm 9 bị can trong đường dây cá độ bóng đá Ngày 12/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa khởi tố, tạm giam 9 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh đối với 19 bị can để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Trước đó, ngày 30/6, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh cùng các đơn vị nghiệp vụ tổ chức bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Lộc (41 tuổi, trú tại phường Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn), là đối tượng chủ mưu, cầm đầu “Tổ chức đánh bạc” trên không gian mạng. Đồng thời, triệu tập làm việc với gần 30 đối tượng có liên quan trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng xã hội, với số tiền trên 50 tỷ đồng. Quá trình điều tra mở rộng, công an đã làm rõ được hành vi của các đối tượng. Đến nay, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố tổng cộng 28 bị can về các tội danh “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. HOÀI VĂN Đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường vừa ký ban hành Chỉ thị số 37 (ngày 10/7/2024) của Ban Bí thư về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Theo Chỉ thị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Ban Bí thư nhấn mạnh, cần cập nhật nghề, chuẩn hoá nội dung đào tạo, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo; tăng cường giáo dục đạo đức nghề nghiệp, kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, pháp luật, kinh doanh, khởi nghiệp, các kỹ năng mềm và đổi mới sáng tạo cho lao động nông thôn. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu phải thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát, coi trọng chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Ban Bí thư cho rằng, cần tận dụng hiệu quả cơ hội Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đào tạo nghề cho lao động nông thôn cần gắn với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng số cho người dân, góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số khu vực nông thôn; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với phương thức sản xuất tiên tiến, hiện đại, phù hợp với nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao; thúc đẩy tích hợp đa giá trị, nâng cao giá trị gia tăng, phát huy lợi thế vùng, miền, địa phương. Bên cạnh đó, cần có chính sách đầu tư, hỗ trợ cho đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển kinh tế tập thể khu vực nông thôn… TRƯỜNG PHONG 500 NGÀY ĐÊM THI ĐUA THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC Chủ tịch tỉnh Cà Mau làm Phó bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Chiều 12/7, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông Huỳnh Quốc Việt sinh ngày 25/9/1976, quê xã Tân Thành, TP Cà Mau (Cà Mau). Ông có trình độ Cao cấp Lý luận chính trị, Thạc sĩ kỹ thuật Xây dựng công trình Giao thông, Kỹ sư Xây dựng ngành Kỹ thuật công trình. Trước khi được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, ông Việt từng giữ các chức vụ tại Cà Mau: Bí thư Huyện ủy Cái Nước; Giám đốc Sở KH&ĐT ; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cà Mau. Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Huỳnh Quốc Việt được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tháng 7/2021, HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ông Huỳnh Quốc Việt giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. TÂN LỘC

Quốc vương Norodom Sihamoni bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lần này sẽ là dấu son mới, góp phần tô thắm hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước. Nhân dịp này, Quốc vương Norodom Sihamoni bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. LUÔN DÀNH ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU CHO PHÁT TRIỂN QUAN HỆ VỚI CAMPUCHIA Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển quan hệ với Campuchia. Các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, biết ơn và đánh giá cao những tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của cố Quốc vương Norodom Sihanouk, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và xây dựng, phát triển đất nước ngày nay. Chủ tịch nước Tô Lâm và Quốc vương Norodom Sihamoni bày tỏ vui mừng quan hệ hợp tác hai nước thời gian qua tiếp tục phát triển ổn định, tin cậy, gắn bó giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước ngày càng được thắt chặt; thương mại giữa hai nước đang là điểm sáng với mức tăng trưởng ấn tượng. Hai nhà lãnh đạo khẳng định tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước, được dày công vun đắp bằng biết bao công sức và cả máu xương của các thế hệ đi trước, là tài sản vô giá cần được lưu giữ cho thế hệ mai sau; khẳng định sẽ tiếp tục vun đắp cho quan hệ tốt đẹp đó. Chiều 12/7, Chủ tịch nước Tô Lâm có cuộc hội đàm với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao tình cảm quý báu và vai trò then chốt của Chủ tịch Hun Sen đối với việc gìn giữ và phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước thời gian qua. Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, sự ổn định, hòa bình và phát triển của nước này cũng là lợi ích của nước kia. Hai bên bày tỏ trân trọng sự giúp đỡ, đoàn kết, gắn bó và hy sinh cho nhau trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như xây dựng và phát triển đất nước ngày nay và khẳng định đó là chân lý không thể phủ nhận. Chủ tịch Hun Sen dành nhiều lời tình cảm khắc ghi về sự giúp đỡ, hy sinh của Việt Nam trong việc giúp Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot và hồi sinh đất nước Campuchia. THÚC ĐẨY CÁC CƠ CHẾ HỢP TÁC BA BÊN Hai bên nhất trí tích cực triển khai tốt các thỏa thuận cấp cao, kết quả cuộc gặp cấp cao hai Đảng, tăng cường các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao, các cấp và trên tất cả các kênh, nhất là giữa lãnh đạo trẻ và thanh niên hai nước, cũng như giữa các nhà lãnh đạo trẻ khu vực tam giác phát triển. Hai bên nhất trí phát huy hiệu quả các cơ chế Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Campuchia về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật, Hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới; tích cực triển khai cơ chế hợp tác mới như cuộc gặp giữa ba bộ trưởng ngoại giao Việt Nam - Campuchia - Lào; mở rộng giao lưu và hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp, các tổ chức nhân dân và các địa phương hai nước. Hai bên nhấn mạnh tiếp tục đưa hợp tác an ninh - quốc phòng phát triển toàn diện và sâu sắc hơn, kiên định nguyên tắc không cho phép bất cứ thế lực thù địch nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia và coi an ninh an toàn của nước này cũng là lợi ích của nước kia, phát huy hiệu quả cơ chế Hội nghị thường niên bộ trưởng công an/nội vụ Campuchia - Lào - Việt Nam, cuộc gặp bộ trưởng quốc phòng Campuchia - Lào - Việt Nam và diễn tập chung quân đội ba nước về ứng phó thách thức an ninh phi truyền thống và phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng hai nước. Hai nhà lãnh đạo đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa giá trị lịch sử của quan hệ Việt Nam - Campuchia và thống nhất cao cần đẩy mạnh đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền giáo dục để nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, hiểu biết, nhận thức đúng đắn về quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác ba nước Việt Nam- Lào - Campuchia, trong đó có việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được tại Cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Campuchia và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; duy trì và phát huy hiệu quả các cuộc gặp giữa ba Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Công an, Quốc phòng, Ngoại giao và lãnh đạo một số bộ, ngành ba nước; củng cố đoàn kết, gắn bó giữa ba nước vì lợi ích của mỗi nước và vì lợi ích chung của khu vực. BÌNH GIANG Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni ngày 12/7 đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia lần đầu tiên của Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới, cho rằng điều này thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam cũng như của cá nhân Chủ tịch nước đối với mối quan hệ gắn bó thân thiết và tin cậy giữa Việt Nam và Campuchia. THỜI SỰ 3 n Thứ Bảy n Ngày 13/7/2024 VIỆT NAM - CAMPUCHIA: THÀNH LẬP THỊ TRƯỜNG CARBON: Tăng cường quan hệ gắn bó thân thiết, tin cậy Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni ngày 12/7 ẢNH: TTXVN Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen ẢNH: TTXVN Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đỗ Thành Trung cho rằng, xây dựng thị trường carbon là “cuộc chơi mới” mà tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào hoạt động giảm phát thải, tăng hấp thụ khí carbon sẽ được chi trả từ tiền bán hạn ngạch phát thải. Đây là chi phí lợi nhuận cho từng doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Do đó, Nhà nước phải tạo sân chơi, luật chơi, phân công nhiệm vụ cho từng bộ, ngành, và có phân kỳ thí điểm. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành cho biết, tại Việt Nam hiện có khoảng 150 chương trình, dự án được cấp 40,2 triệu tín chỉ carbon và thực hiện theo các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon quốc tế để trao đổi trên thị trường thế giới. Dự kiến, trong tháng 7/2024, Bộ TN&MT sẽ hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon. Dự kiến giai đoạn thí điểm, các cơ sở được phân bổ hạn ngạch thuộc lĩnh vực phát thải lớn như nhiệt điện, sắt, thép, xi măng (tổng số khoảng 100 cơ sở) nằm trong danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê khí nhà kính. TẠO DÒNG TÀI CHÍNH MỚI Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, việc phát triển thị trường carbon có đầy đủ cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn nhằm thực hiện cam kết của Việt Nam đối với quốc tế về giảm phát thải ròng khí nhà kính, cũng như thích ứng với những chuyển động rất nhanh của các thị trường xuất khẩu lớn, quan trọng đối với hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam. Theo Phó Thủ tướng, hiện nay, nhiều nước đã thiết lập thị trường carbon, từng bước hình thành hàng rào kỹ thuật, chính sách thuế liên quan đến carbon đối với hàng hoá nhập khẩu. “Với tiềm năng lớn về tín chỉ carbon, Việt Nam không thể đứng ngoài”, ông Hà nói. Tuy nhiên, ông cho rằng, việc vận hành thị trường phải theo lộ trình, dưới sự quản lý của Nhà nước phù hợp với năng lực, mức độ phát triển của doanh nghiệp, nền kinh tế, bảo đảm lợi ích quốc gia. Mục tiêu của Đề án là thực hiện cam kết với quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, tạo ra dòng tài chính mới cho hoạt động cắt giảm phát thải khí nhà kính, tạo động lực chuyển đổi xanh cho các ngành, lĩnh vực kinh tế tham gia vào thị trường thế giới. Do đó, Phó Thủ tướng lưu ý, Đề án phải xác định mô hình, tổ chức, hoạt động, quản lý của thị trường carbon bài bản, đồng bộ, chặt chẽ ngay từ đầu. VĂN KIÊN Tạo dòng tài chính mới, động lực chuyển đổi xanh Dự kiến, lộ trình triển khai thị trường carbon gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn thí điểm (năm 20252027); Giai đoạn vận hành chính thức từ năm 2028 và giai đoạn sau năm 2030. Hai bên nhất trí quan điểm kiên quyết không để các thế lực thù địch xuyên tạc, chia rẽ tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Chủ trì cuộc họp về Đề án thành lập thị trường carbon sáng 12/7, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, nhiều nước đã thiết lập thị trường, từng bước hình thành hàng rào kỹ thuật, chính sách thuế liên quan đến carbon đối với hàng hoá nhập khẩu. Vì thế, với tiềm năng lớn về tín chỉ carbon, Việt Nam không thể đứng ngoài.

CẮT QUYỀN LẤY NHIỀU NGUỒN CỦA DOANH NGHIỆP BÁN LẺ Trong dự thảo trình Chính phủ, Bộ Công Thương cho biết, giữ nguyên quy định các đầu mối phải thực hiện dự trữ lưu thông xăng dầu bằng 20 ngày cung ứng như hiện hành. Cùng đó, dự thảo bãi bỏ quy định thương nhân phân phối xăng dầu phải thực hiện dự trữ xăng dầu tối thiểu bằng 5 ngày cung ứng. Dự thảo cũng nới quy định và cho phép doanh nghiệp đầu mối ngoài việc có phòng thử nghiệm thuộc sở hữu còn được thuê dịch vụ thử nghiệm của tổ chức có phòng thử nghiệm được chỉ định để kiểm nghiệm các chỉ tiêu xăng dầu theo quy định. Dự thảo giữ nguyên quy định trao quyền định giá bán lẻ cho các doanh nghiệp đầu mối. Liên quan Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, Bộ Công Thương cũng cho biết, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ đã có ý kiến về việc trích lập, chi sử dụng Quỹ chưa phù hợp với quy định tại Luật Giá, vì vậy, dự thảo mới đề xuất cần có cơ chế mới thay cho cơ chế điều hành giá hiện nay. Điểm mới của dự thảo Nghị định được các doanh nghiệp ghi nhận chính là việc cập nhật đầy đủ hơn các loại chi phí trong cấu thành tính giá. Theo đó, trong giá bán xăng dầu tối đa, ngoài chi phí kinh doanh định mức, lợi nhuận định mức và thuế giá trị gia tăng, các doanh nghiệp sẽ được tính thêm khoản chi phí tạo nguồn. Phần chi phí tạo nguồn này được tính cả khoản premium (chi phí phải trả cho người bán), chi phí vận tải, bảo hiểm, hao hụt, bốc dỡ cùng các khoản chi phí thuế (thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường) và tỷ giá. “Chi phí kinh doanh định mức hàng năm được điều chỉnh tăng, giảm theo chỉ số giá tiêu dùng CPI thực tế bình quân của năm trước do Tổng cục Thống kê công bố. Định kỳ 3 năm/lần, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp các bộ, ngành có liên quan rà soát, công bố chi phí kinh doanh định mức. Khi có bất thường việc rà soát chi phí kinh doanh định mức sẽ được điều chỉnh sớm hơn”, Bộ Công Thương cho hay. Dự thảo mới cũng giữ nguyên điều kiện về kho chứa xăng dầu đối với doanh nghiệp đầu mối đồng thời bổ sung thêm điều kiện đối với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong đó có việc số hóa, kết nối dữ liệu kinh doanh xăng dầu giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp về tổng nguồn xăng dầu, tiêu thụ, tồn kho xăng dầu… Cùng đó, đầu mối mới tham gia thị trường phải có trách nhiệm thực hiện tổng nguồn xăng dầu tối thiểu là 100 ngàn m3, tấn xăng dầu/năm. Dự thảo cũng cắt giảm điều kiện về phương tiện vận tải xăng dầu đối với đầu mối kinh doanh xăng dầu đồng thời cắt giảm điều kiện về kho, bể chứa xăng dầu, phương tiện vận tải xăng dầu, phòng thử nghiệm xăng dầu đối với thương nhân phân phối xăng dầu. Một số điều kiện về chứng chỉ nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy, nghiệp vụ bảo vệ môi trường cũng được đề xuất cắt giảm. ĐỀ XUẤT CÓ LỢI CHO NHÓM DOANH NGHIỆP ĐẦU MỐI? Điểm đáng chú ý nhất của dự thảo chính là việc Bộ Công Thương đưa ra 2 đề xuất mới liên quan đến việc các thương nhân phân phối xăng dầu không được phép mua của lẫn nhau cũng như không được phép mua từ các nhà máy sản xuất trong nước mà buộc phải mua từ các đầu mối để bán lại. Dự thảo Nghị định cũng “tước” quyền được mua từ nhiều nguồn của doanh nghiệp bán lẻ như trong quy định của Nghị định 80 đang được áp dụng. Theo đó, doanh nghiệp bán lẻ chỉ được mua từ một doanh nghiệp đầu mối hoặc thương nhân phân phối. Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong, một đại diện Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, việc bổ sung chi phí tạo nguồn sẽ giúp doanh nghiệp cập nhật đầy đủ chi phí trong kinh doanh. Tuy nhiên, vị này không trả lời vì sao không cho thương nhân phân phối được mua lẫn nhau, được mua từ nhiều nguồn nữa. Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, dù thừa nhận việc các thương nhân phân phối được mua từ đầu mối và mua lẫn nhau đã giúp thúc đẩy thị trường xăng dầu cạnh tranh hơn nhưng trong văn bản gửi các bộ ngành lấy ý kiến, Bộ Công Thương cho rằng, việc không cho thương nhân phân phối được mua của nhau là thực hiện theo ý kiến của một số cơ quan như Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an. Việc cho phép thương nhân phân phối xăng dầu được mua xăng dầu của nhau tạo ra trung gian (thị trường thứ cấp) trong khâu phân phối làm tăng thêm chi phí trong khâu này, ảnh hưởng tới giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường. Tuy nhiên trao đổi với PV Tiền Phong, Giám đốc một doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu ở miền Tây khẳng định, về việc đột ngột bãi bỏ quy định đang có trong Nghị định 80 và không cho phép doanh nghiệp bán lẻ được lấy từ nhiều nguồn là một quyết định “rất có vấn đề” của Bộ Công Thương. Theo vị này, Nghị định 80 vận hành hơn một năm qua giúp doanh nghiệp bán lẻ được lấy nhiều nguồn, tạo thế cạnh tranh, mang tính thị trường nhất từ trước đến nay và doanh nghiệp hoạt động ngày càng ổn định hơn. “Không hiểu vì lý do nào mà Bộ Công Thương lại đột ngột đề nghị chỉ cho doanh nghiệp lấy từ một nguồn trong khi việc này chỉ có lợi cho các đầu mối. Phải chăng doanh nghiệp đầu mối đang bị phá thế độc quyền nên Bộ Công Thương thay đổi để đưa ra đề xuất có lợi cho nhóm này?”, vị này đặt câu hỏi. Vị giám đốc này cũng cho biết sẽ đề nghị cộng đồng doanh nghiệp xăng dầu đồng loạt đưa đơn yêu cầu đối chất với Bộ Công Thương xung quanh những ưu đãi đầy nghi vấn dành cho các doanh nghiệp đầu mối. Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, ông Hoàng Trung Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ (APP) cũng khẳng định, dự thảo mới của Bộ Công Thương đang can thiệp rất lớn vào quyền kinh doanh của doanh nghiệp, không cho doanh nghiệp được tự chọn đơn vị cung ứng hàng giá rẻ nhất mà buộc chỉ được mua qua các đầu mối. Những quy định này đi ngược lại tinh thần hướng tới thị trường của Chính phủ. Việc dành quá nhiều ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu mối như dự thảo đề xuất sẽ tạo thế độc quyền dần bóp nghẹt các doanh nghiệp bán lẻ và thương nhân phân phối dẫn đến các doanh nghiệp sẽ chết dần và phải đóng cửa. Chủ tịch HĐQT một doanh nghiệp xăng dầu lớn ở phía Nam cũng khẳng định, việc xây dựng nghị định mới về xăng dầu của Bộ Công Thương đang có rất nhiều điểm bất thường. Dự thảo nghị định cho phép đầu mối có quyền nhập khẩu và mua bán xăng dầu, nguyên liệu với các đầu mối khác nhưng lại không cho thương nhân phân phối mua bán lẫn nhau là phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp. “Việc Bộ Công Thương đột ngột cấm thương nhân phân phối không được mua lẫn nhau, không được mua từ các nhà máy trong nước, chỉ được mua từ các đầu mối đồng thời doanh nghiệp bán lẻ chỉ được lấy từ một nguồn là những hành động cực kỳ khó hiểu. Vậy chúng tôi cạnh tranh kiểu gì khi chỉ được mua từ đầu mối. Tại sao không cho thương nhân phân phối mua lẫn nhau cũng như mua trực tiếp từ các nhà máy lọc dầu?”, vị này nêu vấn đề. PHẠM TUYÊN 4 THỜI SỰ n Thứ Bảy n Ngày 13/7/2024 Theo đại diện một doanh nghiệp xăng dầu phía Nam, cần làm rõ các quy định về chi phí định mức và mức lợi nhuận định mức 300 đồng/lít xăng dầu là dành cho ai? Khoản này cho các doanh nghiệp bán lẻ hay cho các doanh nghiệp đầu mối vì hiện giá bán tối đa do đầu mối quyết định đồng nghĩa đầu mối quyết định luôn chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp bán lẻ. Trong một thời gian dài, doanh nghiệp bán lẻ không hề được hưởng các chi phí này. Cùng với đó, hiện có rất nhiều lỗ hổng trong điều hành xăng dầu nhưng Bộ Công Thương không hề đề cập trong dự thảo nghị định mới như: Bất cập trong việc dùng mức giá Platt Singapore để tính giá cơ sở, vẫn tồn tại những đầu mối năng lực yếu, không nhập đủ hạn mức phân giao, các thương nhân phân phối 3 không. Bộ Công Thương vừa hoàn tất dự thảo lần 3 Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu để trình Chính phủ. Tuy nhiên, việc bổ sung nhiều quy định mới trong dự thảo bị các doanh nghiệp phản đối quyết liệt vì cho rằng vi phạm quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp xăng dầu, đồng thời tạo sự bất bình đẳng trong kinh doanh khi bổ sung loạt ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu mối. Doanh nghiệp yêu cầu làm rõ các đề xuất bất thường liên quan đến ưu đãi cho doanh nghiệp đầu mối trong dự thảo mới nhất về kinh doanh xăng dầu ẢNH: NGUYỄN BẰNG Đề xuất bất thường của Bộ Công Thương QUẢN LÝ, KINH DOANH XĂNG DẦU: “Nói thương nhân phân phối là tầng nấc trung gian, làm tăng chi phí là ý kiến phủ nhận toàn bộ công sức của cả một hệ thống doanh nghiệp. Những giai đoạn 20212023, nếu không có các thương nhân phân phối tìm được nguồn hàng nhập khẩu giá rẻ hơn đầu mối, tình trạng thiếu nguồn cung xăng dầu còn nặng nề hơn. Mức chiết khấu của các thương nhân phân phối cũng thường tốt hơn các đầu mối. Việc không cho mua trực tiếp từ các nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn và bắt thương nhân phân phối chỉ được mua từ đầu mối là một quy định rất bất thường của Bộ Công Thương”. Chủ tịch HĐQT một doanh nghiệp xăng dầu lớn ở phía Nam

THẤY GÌ TỪ TỈNH CÓ GDP TĂNG HƠN 10%? Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, tuy nhiên, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh Thanh Hoá đã bám sát thực tiễn, thực hiện đồng bộ các giải pháp, do đó, kinh tế tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu tăng cao. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 đứng thứ 3 cả nước, ước đạt 11,5%, đứng thứ 3 cả nước (sau Bắc Giang và Khánh Hoà) và đứng đầu trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt kết quả tích cực. Sản xuất công nghiệp mặc dù phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức nhưng vẫn phát triển mạnh. Đáng chú ý, xuất, nhập khẩu hàng hoá tăng mạnh. Giá trị xuất khẩu ước đạt 2.881 triệu USD, bằng 48% kế hoạch, tăng 21.9%; giá trị nhập khẩu ước đạt 5.612 triệu USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ... Trong khi đó, 6 tháng đầu năm 2020, GRDP của Thanh Hóa chỉ tăng 3,7%, năm 2023 tăng 7%. Số liệu của cơ quan chức năng Thanh Hóa cho thấy, những năm qua, GRDP của Thanh Hoá ở trong tốp đầu của cả nước và các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ. Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết, để đạt được kết quả trên, cả hệ thống chính trị của tỉnh đã rất đồng lòng nỗ lực và nhận được sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. “Đáng chú ý là kế hoạch năm 2024 được triển khai thực hiện từ rất sớm, nhất là tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” trong quá trình đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của các giai đoạn trước đang phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút thêm nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển...”, ông Tuấn nói. Để duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định cũng như hoàn thành, vượt các chỉ tiêu trên nhiều lĩnh vực trong những tháng cuối năm 2024 nói riêng và kế hoạch lâu dài, tỉnh Thanh Hoá đã nghiêm túc phân tích, đánh giá chi tiết kết quả đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém. Từ đó, đưa ra các giải pháp cụ thể cho từng giai đoạn và lĩnh vực... Theo ông Đỗ Minh Tuấn, qua thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, rút ra những kinh nghiệm như: Kiên định, không dao động trước khó khăn, thách thức, không tự mãn với kết quả đạt được; Theo dõi sát tình hình thực tiễn, có giải pháp ứng phó, phản ứng chính sách kịp thời, nhất là đối với các vấn đề mới phát sinh, cấp bách. Tổ chức thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với kiểm tra, giám sát. Có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, địa phương, nhất là trong giải quyết các vấn đề phát sinh, đảm bảo “đúng vai, thuộc bài”, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Một trong những lĩnh vực được Thanh Hoá chú trọng thời gian qua là hoạt động đối ngoại gắn với xúc tiến đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thanh Hóa đã huy động được gần 66.000 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ; thu hút được 71 dự án đầu tư trực tiếp (trong đó có 15 dự án FDI), với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn gần 12.000 tỷ đồng và gần 185 triệu USD... Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công do tỉnh quản lý ước đến hết tháng 6/2024 đạt 53,9% tổng kế hoạch vốn năm 2024, đứng đầu các tỉnh, thành phố về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Thanh Hoá đã đưa ra nhiều giải pháp cho thời gian tới: Điều chỉnh, bổ sung các giải pháp để phát huy tối đa yếu tố thuận lợi, khắc phục khó khăn. Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; Giải quyết kịp thời, hiệu quả các vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh... Bên cạnh đó, từng bước chấm dứt tình trạng né tránh, đùn đẩy, sách nhiễu, phiền hà... PHẢI VƯỢT THÁCH THỨC CHUNG CỦA THẾ GIỚI Kinh tế 6 tháng đầu năm có nhiều tín hiệu hồi phục tích cực một phần quan trọng nhờ đầu kéo của những địa phương có tốc độ tăng trưởng cao. 6 tháng đầu năm 2024, ngoài Thanh Hóa có GRDP tăng 11,5%, thì một số tỉnh GRDP cũng tăng trên 10% ấn tượng có thể kể đến như: Bắc Giang, Khánh Hòa, Hải Phòng, Hải Dương. Tuy nhiên, bên cạnh sự phục hồi trở lại và xu thế tích cực của nền kinh tế, chia sẻ với PV Tiền Phong, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng cho rằng, những khó khăn, thách thức chung của thế giới, khu vực tiếp tục tác động không nhỏ đến Việt Nam. Thực tế đó tác động đến nhiều địa phương làm cho tốc độ tăng trưởng 6 tháng chỉ đạt dưới 5% như: Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 1,4%, Sơn La tăng 0,6%, Bắc Ninh tăng 2,3%, Quảng Nam tăng 2,6%... “Bộ KH&ĐT đã làm việc với 20 hiệp hội và khảo sát khoảng 30 nghìn doanh nghiệp, cho thấy khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp là nhu cầu thị trường thấp, áp lực cạnh tranh và chi phí sản xuất tăng cao. Một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp khó khăn về tài chính, lãi suất vay vốn và thủ tục hành chính”, Bộ trưởng Dũng chỉ rõ. Đề cập bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm, ông Nguyễn Chí Dũng chỉ ra rằng, doanh nghiệp trong nước gặp rất nhiều khó khăn, không đủ sức để lớn. “Bộ đã giao cho Tổng cục Thống kê khảo sát thực tế hoạt động doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm... để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn doanh nghiệp gặp khó khăn ở cả đầu vào sản xuất và đầu ra. Nhu cầu thị trường thấp, tính cạnh tranh của hàng hàng hóa trong nước thấp, trong khi chi phí sản xuất lại tăng cao”, ông Dũng nói. Bà Phí Thị Hương Nga, Vụ trưởng Thống kê công nghiệp và xây dựng (Tổng cục Thống kê) cho biết, gần một nửa số doanh nghiệp thực hiện khảo sát (47%) mong muốn được giảm lãi suất, giảm bớt áp lực về chi phí đầu vào. Riêng ngành xây dựng, 46,9% doanh nghiệp gặp khó khăn do không có hợp đồng xây dựng mới. KHẢ NĂNG HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CẢ NĂM Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang cho rằng, 3 năm qua, đại dịch COVID- 19 và suy thoái kinh tế thế giới đã tác động mạnh tới Việt Nam và kinh tế các khu vực, tỉnh thành. Tuy nhiên, “trong nguy có cơ”, các địa phương phải chủ động tạo xoay chuyển nếu muốn gỡ khó cho nền kinh tế. “Điều hành Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính từng yêu cầu phải khắc phục tình trạng đầu tư còn dàn trải, manh mún, thay đổi tình thế, chuyển đổi trạng thái để thúc được tăng trưởng kinh tế, Do đó, tại địa phương, chúng tôi xác định tất cả từ lãnh đạo tỉnh tới các sở ngành phải đồng lòng quyết tâm lớn, thậm chí đều tính KPI đến từng cán bộ đầu ngành trong thực thi công việc”. Phác họa bức tranh tăng trưởng năm 2024, chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Bích Lâm chỉ ra, 6 tháng đầu năm cả 3 khu vực trong cơ cấu GDP (nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp và xây dựng, dịch vụ) đều tăng cao hơn kịch bản đề ra cho mục tiêu GDP cả năm đạt mức 6,5%. Theo ông Lâm, nếu tốc độ tăng GDP của 2 quý còn lại đạt trên 6,5% thì mục tiêu tăng trưởng năm nay có thể hoàn thành. HOÀNG LAM - VIỆT LINH - KHÁNH HUYỀN Để trợ lực cho nền kinh tế tiếp đà phục hồi, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 6-6,5% trong năm nay, Quốc hội đề ra trong nửa cuối năm, từng ngành, lĩnh vực, địa phương đặc biệt là các trụ cột, đầu kéo tăng trưởng phải “gánh vác” những nhiệm vụ nặng nề hơn. Các động lực cả cũ và mới đang chạy đà ra sao? KINH TẾ 5 n Thứ Bảy n Ngày 13/7/2024 Cảng quốc tế Nghi Sơn-một động lực tăng trưởng của Thanh Hóa ẢNH: HOÀNG LAM Khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp là nhu cầu thị trường thấp, áp lực cạnh tranh cao KINH TẾ 2024: KHƠI THÔNG NỘI LỰC, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VƯỢT KHÓ “Chúng tôi chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; phấn đấu đến 31/12/2024 hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển của nhiều ngành nghề khác nhau, mở ra không gian phát triển cho tỉnh và từng địa phương”. Ông ĐỖ MINH TUẤN, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá “Phải đổi mới, cải cách mạnh mẽ hơn nữa, thực chất hơn nữa, nhìn vào gốc rễ của từng vấn đề thì mới khơi thông được các điểm nghẽn, từ đó giải phóng nguồn lực… Khu vực tư nhân, họ không biết làm gì, không có kênh đầu tư thuận lợi nên mới đổ xô đi mua vàng”. Bộ trưởng KH&ĐT NGUYỄN CHÍ DŨNG Thu hút và giải ngân FDI tiếp tục khởi sắc. Trong 6 tháng đầu năm, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam ước đạt 15,2 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ, giải ngân vốn FDI đạt 10,84 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ trong vòng 6 năm. Kết quả khả quan này khẳng định niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng tăng trưởng và cơ hội đến từ dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đối với Việt Nam. Bài cuối: Đà mới từ tăng trưởng

Ngày 12/7, tại Hội nghị tổng kết công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào năm học 2023 - 2024 và kế hoạch năm học 2024 - 2025 tại Việt Nam, TS.Khamtan Somvong - Tham tán Giáo dục và Văn hóa Đại sứ quán Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam cho biết, năm học 2023 - 2024, có 10.190 lưu học sinh Lào đang học tập ở các cơ sở giáo dục, đào tạo tại 54 tỉnh, thành ở Việt Nam. Trong đó số lưu học sinh theo hiệp định giữa hai nhà nước là 3.417 người, số lượng mà các tỉnh kết nghĩa là 4.244 người, tự túc kinh phí là 1.058 người và số lượng do công ty tài trợ là 141 người. Lĩnh vực và bậc học của lưu học sinh Lào cũng khá đa dạng. Trong đó có 170 người nghiên cứu sinh, 20 người theo học chuyên khoa 1, 637 người theo học thạc sĩ, 5.976 người học đại học... Để đảm bảo chất lượng, ông Khamtan Somvong đề nghị các cơ sở giáo dục Việt Nam kiểm tra đầu vào, tổ chức kiểm tra đánh giá lưu học sinh Lào như sinh viên Việt Nam. Cơ quan thẩm quyền Lào tuyển chọn người có khả năng và kiến thức phù hợp. Ông Khamtan Somvong khẳng định, Việt Nam là nước đào tạo nguồn nhân lực cho Lào nhiều nhất hiện nay. Tại hội nghị, đại diện nhiều trường đại học Việt Nam cho biết lưu học sinh Lào tại Việt Nam sau khi tốt nghiệp về nước đã giữ nhiều vị trí quan trọng trong các cơ quan tổ chức ở Lào. Đồng thời kiến nghị một số chính sách liên quan đến visa như cấp visa có thời hạn một khóa học, miễn hoặc giảm phí visa cho lưu học sinh Lào thay vì 12 tháng như hiện tại, không phân biệt trường công - trường tư trong cấp học bổng nhà nước cho lưu học sinh Lào... NGUYỄN DŨNG 6 KHOA GIÁO n Thứ Bảy n Ngày 13/7/2024 Hơn 10.000 lưu học sinh Lào học tập tại Việt Nam Lưu học sinh Lào tại Việt Nam tham dự hội nghị ẢNH: NGUYỄN DŨNG Thông tin với phóng viên, ông Cao Văn Giáp, Trưởng phòng Quản lí chất lượng, Sở GD&ĐT Nam Định cho biết 2 hội đồng chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của tỉnh Nam Định (hội đồng chấm thi tự luận, hội đồng chấm thi trắc nghiệm) đã chấm xong, dữ liệu được chuyển về Bộ GD&ĐT từ ngày 7/7. Năm nay, toàn tỉnh có gần 22 nghìn thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Số thí sinh lựa chọn bài thi trắc nghiệm Khoa học xã hội là 49%, bài thi Khoa học Tự nhiên là 51%. Quá trình chấm thi diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ. Về phổ điểm, ông Giáp thông tin cần đợi đến khi công bố điểm thi vì dữ liệu đã được chuyển lên Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT chưa thống kê cụ thể. Tuy vậy, một giáo viên chấm thi môn Ngữ văn của tỉnh cho biết tại tổ chấm của mình đã có thí sinh đạt 9,75 điểm. Ngoài ra những bài giáo viên này chấm, không có thí sinh nào bị điểm liệt. Một giáo viên chấm thi tại Thái Nguyên cho biết đã ghi nhận một bài thi môn ngữ văn đạt 9,75 ở hai lượt chấm đầu. Song, bài thi này sẽ được chấm kiểm tra, do đó, kết quả cuối cùng sẽ căn cứ vào lượt chấm kiểm tra. Giám thị chấm thi này ghi nhận khá nhiều thí sinh đạt từ 8 - 9,25 điểm vì các em thể hiện được yêu cầu của đáp án và có chất văn. Nhưng cũng có một số thí sinh điểm thấp do chưa hoàn thành hết các yêu cầu của đề thi hoặc chưa có phương pháp làm. Thậm chí có thí sinh nhầm lẫn yêu cầu của đề bài là ý nghĩa của tôn trọng cá tính sang nói về giới tính. Sở GD&ĐT Hải Dương cũng cho biết địa phương hoàn thành chấm bài thi tốt nghiệp THPT năm 2024 vào ngày 8/7, đang triển khai các công việc để sẵn sàng công bố điểm thi theo lịch quy định. Sở GD&ĐT Lai Châu cũng đã hoàn thành công tác chấm thi và gửi dữ liệu kết quả về Bộ GD&ĐT BĂN KHOĂN Năm nay dư luận tiếp tục băn khoăn đề thi môn Ngữ văn trùng lặp ý, dữ kiện với những đề kiểm tra, khảo sát học sinh trước đó ở các địa phương. Trong quá trình chấm thi, giám thị chấm thi cũng không khỏi băn khoăn trước bài làm của thí sinh. Một giáo viên chấm thi tại Hà Nam cho biết đọc bài của thí sinh, ai cũng nhận thấy rất rõ hơi hướng văn mẫu trong từng bài thi. Văn mẫu được thể hiện từ cách vào đề. Điều giáo viên này buồn nhất là thời gian gần đây, học sinh không chỉ học văn mẫu qua các bài dạy của giáo viên, của tài liệu tham khảo mà còn học từ các tiktoker. Nhìn nhận vấn nạn văn mẫu, vị giáo viên thẳng thắn khẳng định do lỗi của cả giáo viên và học sinh. Đối với giáo viên, nhiều người khi dạy đã không chấp nhận ngôn ngữ riêng của học sinh vì có sự ngô nghê, không trau chuốt, nuột nà. Bản thân những giáo viên đó không chấp nhận từ chính học sinh của mình dạy cho đến khi đi chấm bài thi. Điều này đã “giết chết” việc tự bộc lộ khả năng thực sự của mỗi học sinh trong việc sử dụng ngôn từ để biểu đạt tư duy, suy nghĩ. Học sinh phải tìm cách nhanh nhất để đáp ứng yêu cầu của giáo viên với mong muốn đạt điểm tốt. Về phía học sinh, chưa có phương pháp học, ít đọc sách, lười tư duy nên đã lựa chọn cách học thuộc văn mẫu. Giáo viên này đánh giá cách ra đề về cơ bản theo chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm 2025 vẫn phải có phần nghị luận xã hội, nghị luận văn học. Tuy dữ liệu không còn phụ thuộc vào SGK nhưng yêu cầu chung học sinh cần trình bày suy nghĩ, nhìn nhận của cá nhân về một vấn đề nào đó. “Vì vậy, muốn hạn chế văn mẫu, trong quá trình giảng dạy, giáo viên phải khuyến khích được học sinh thể hiện đúng được cái tôi của mình. Ngôn ngữ có thể ngô nghê, tư duy có thể chưa chuẩn, giáo viên có thể giúp các em chỉnh sửa. Còn nếu chỉ làm theo văn mẫu, các em sẽ mãi mãi nhìn nhận sự việc bằng cách nói lại suy nghĩ của người khác và không biết mình đã sai ở đâu”, vị giáo viên này nói. Một giám khảo khác cũng nhận định tương tự và cho rằng nhiều thí sinh mắc lỗi học văn mẫu, kĩ năng làm bài yếu. Nghiêm trọng hơn có nhiều bài viết cơ bản giống nhau từ lí luận văn học đến liên hệ thực tế... vì các em học cùng một bài văn mẫu hoặc học chung tại một lò luyện thi. Vì thế, sự sáng tạo của thí sinh không cao, rơi vào lối mòn học vẹt, học thuộc lòng. Các giám khảo cho biết với cách thức học, ra đề và chấm thi theo xu hướng mới, thí sinh cần có kĩ năng làm bài, tư duy riêng, phân bổ thời gian, đọc hết các yêu cầu của đề. Không có kĩ năng làm bài thì dù có trúng “tủ” tác phẩm văn học nhưng chưa chắc đạt điểm cao. Thí sinh cần nắm vững hệ thống thể loại, đặc trưng của thể loại, có kỹ năng làm bài thay vì chỉ học thuộc. NGHIÊM HUÊ Hiện nay nhiều sở GD&ĐT đã hoàn tất công tác chấm thi và chuyển dữ liệu về Bộ GD&ĐT, chuẩn bị cho khâu công bố điểm thi vào ngày 17/7 theo quy định. Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 ẢNH: NGỌC TÚ Tra cứu điểm thi trên báo Tiền Phong điện tử Theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, đúng 8 giờ ngày 17/7, kết quả thi được công bố. Các địa phương đều phải sẵn sàng chuẩn bị cơ sở hạ tầng, điều kiện để việc công bố điểm thi bảo đảm thông suốt. Ngoài việc các địa phương tiến hành công bố điểm thi cho thí sinh của mình trên hệ thống quản lý thi, báo Tiền Phong điện tử cũng sẽ được Bộ GD&ĐT cung cấp dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 để phục vụ mục đích tra cứu điểm thi cho thí sinh và phụ huynh. Có những bài thi Ngữ văn đạt 9,75 điểm CHẤM THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024: Yêu cầu giảm tối đa nguy cơ bùng phát dịch sởi, ho gà Ngày 12/7, Bộ Y tế thông tin hiện nay tình hình bệnh sởi, ho gà tại một số tỉnh, thành phố có diễn biến phức tạp. Để bảo đảm an toàn, giảm thiểu tới mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm và bùng phát dịch sởi, ho gà trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã có công văn gửi các đơn vị về việc tăng cường phòng, kiểm soát lây nhiễm sởi, ho gà trong cơ sở khám bệnh. Theo đó yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Y tế các ngành lập kế hoạch phòng, chống sởi, ho gà và triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống sởi, ho gà trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả hoạt động tiêm chủng. Các địa phương chỉ đạo các đơn vị y tế dự phòng giám sát phát hiện kịp thời các trường hợp mắc mới, tiến hành điều tra, xác định nguồn lây, tổ chức khoanh vùng, xử lí khi có ổ dịch sởi, ho gà. Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương chỉ đạo bệnh viện trực thuộc thực hiện tốt công tác thu dung người bệnh sởi, ho gà; Điều trị kịp thời, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong. Thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo và xảy ra ổ dịch tại các cơ sở khám, chữa bệnh; Sở Y tế các địa phương thực hiện tốt kế hoạch tiêm chủng sởi, ho gà năm 2024 và triển khai tốt công tác tiêm chủng thường xuyên hàng tháng cho các đối tượng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng. HÀ MINH

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==