Tiền Phong số 193

THỨ NĂM 11/7/2024 SÕ 193 0977.456.112 TRANG 8 + 9 TRANG 7 TRANG 5 TRANG 11 TRANG 3 Hàng xóm kể gì về kẻ dùng xyanua đầu độc người thân? TRANG 4 TRANG 12 BẮT TẠM GIAM ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI LÊ THANH VÂN MUA CHẤT ĐỘC XYANUA: Dễ như mua rau Cá độ bóng đá CHUYỆN HÔM NAY XEM TIẾP TRANG 3 n HUY THỊNH TRANG 10 + 11 Mặc dù xyanua là chất cực độc, chỉ cần một lượng nhỏ có thể gây chết người nhưng không khó để mua được hóa chất này. Thậm chí, khách hàng còn có thể mua được sÕ lượng lớn, nhận hàng tận nơi. Hồi sinh những dòng sông chết ở Thủ đô KINH TẾ 2024: Khơi thông nội lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó Tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ có biểu hiện suy thoái Ngày 10/7, dự và chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Quân đội xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần “7 dám” mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh và thực hiện tÕt “3 không”. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Quân chính Toàn quân 6 tháng đầu năm 2024 ẢNH: DƯƠNG GIANG/TTXVN Phát huy “7 dám”, thực hiện tÕt “3 không” Phong trào của Hội phải mang tính hiệu triệu THỂ HIỆN THÔNG ĐIỆP RẤT QUAN TRỌNG CHUYẾN CÔNG TÁC NƯỚC NGOÀI ĐẦU TIÊN CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM: Cá độ bóng đá là một trong những vấn nạn nhức nhối, gây nhiều bức xúc cho xã hội nhưng dường như vẫn chưa có thuốc đặc trị. Tệ nạn này trở nên nóng bỏng mỗi dịp quả bóng lăn, từ trên sân cỏ các giải vô địch cấp huyện, cho đến các giải danh giá. MuÕn mua xyanua chỉ cần lên mạng, bao nhiêu cũng có ẢNH: U.P

Ngày 10/7, tại Trụ sở Trung ương (T.Ư) Đảng, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã chủ trì giao ban với các ban đảng, 4 văn phòng, các đảng ủy, cơ quan, đoàn thể ở T.Ư (25 đầu mối). Về kết quả công tác nổi bật Quý II, 6 tháng đầu năm 2024, hội nghị đánh giá, kinh tế - xã hội ổn định, bảo đảm các cân đối vĩ mô. GDP quý II tăng 6,93%, sáu tháng tăng 6,42% là kết quả rất tích cực, trong khi tăng trưởng kinh tế của khu vực và thế giới ở mức thấp. Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đồng bộ, kịp thời; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội đã kịp thời kiện toàn nhiều nhân sự, trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt… Về nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý III/2024 và thời gian tới, hội nghị nhấn mạnh cần chuẩn bị chu đáo, bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề án, nội dung trình T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội; khẩn trương, tích cực chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ… Cùng với đó, cần tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; điều chỉnh kịp thời chính sách trước các tình huống phát sinh. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tích cực đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra, xác minh, điều tra, truy tố, xét xử, các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các nội dung liên quan đến chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp… HOÀNG PHONG 2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 11/7/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu tại hội nghị ẢNH: TTXVN GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET - Hỏi thật Mõ nhé! Mõ phải trả lời chân thành, trả lời xuất phát từ đáy lòng mình mới được… Bởi câu hỏi này nó liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm, danh dự, phẩm giá của Mõ, nên phải rào trước để Mõ cân nhắc. - Ôi dào! Đời Mõ xấu tốt, hay dở thế nào mọi người biết cả rồi sao phải mào đầu như với người xa lạ thế? - Quyết như thế nhé! Hỏi đây! Nếu khi nghỉ chế độ mất sức, cái điếm canh lộc làng Mõ ở bấy nay, Mõ có trả lại cho làng không? - Này, chơi nhau quá đấy! Không có câu hỏi nào dễ hơn à? - Nói thế nghĩa là Mõ vẫn chưa muốn trả đúng không? - Mọi người biết đấy, nếu Mõ trả thì sẽ ở đâu? - Câu này nghe quen! - Ai từng nói câu này rồi à? - Trưởng thôn Đoài mấy nhiệm kì trước. Trưởng thôn được hội đồng làng cấp cho một nhà công vụ để tiện công việc, nhưng đến khi nghỉ hưu, làng có ý định lấy lại để làm nhà trẻ. Cù cưa, dây dưa mãi nhưng trưởng thôn Đoài kiên quyết bám trụ. Hỏi vì sao. Trưởng thôn trả lời, cả một đời thanh liêm, nếu trả nhà công vụ thì gia đình ở đâu? - Trưởng thôn Đoài không có nhà thật à? - Có mấy nhà, nhưng cái thì cho thuê, cái thì mở nhà hàng, nên chung quy là đang thiếu chỗ ở. - Hội đồng làng giải quyết sao vụ này? - Quyết đòi lại nhà công vụ. Trát đòi tới tấp, cuối cùng trưởng thôn Đoài nại ra một lí do để cố thủ rằng, con trai ông ấy đang làm tổ trưởng địa chính làng. Nay mai chắc sẽ làm trưởng thôn. Thế nên chi bằng cho ông ấy ở cố mấy năm rồi đằng nào con trai cũng sẽ tiếp quản nhà công vụ… - Hu hu hu! Nếu biết vụ này Mõ đã lấy vợ cố sinh con trai nối dõi rồi… MÕ LÀNG Nếu biết thế! TIN Kết nối dữ liệu nhà ở với dữ liệu quốc gia về dân cư Chiều 10/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ; sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng nhấn mạnh chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu, yêu cầu khách quan và lựa chọn chiến lược của nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, chuyển đổi số đã đến “từng ngõ, từng nhà, từng người”. Về nhiệm vụ, Thủ tướng yêu cầu các ngành chức năng sớm hoàn thành triển khai 30 dịch vụ công thiết yếu còn lại, nhất là tích hợp, công bố nhóm thủ tục hành chính đăng ký thành lập hộ kinh doanh và đăng ký thuế lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Bộ Xây dựng đẩy nhanh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thành trong tháng 7/2024. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để liên thông dữ liệu đăng ký tàu cá, nhật ký khai thác thủy sản; tích hợp tài khoản VNeID và thực hiện các thủ tục về đăng ký tàu cá, khai thác thủy sản, hoàn thành trong tháng 9/2024. Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế và thực hiện đồng bộ các giải pháp về hóa đơn điện tử, nhất là hóa đơn điện tử trong bán lẻ trực tiếp. VĂN KIÊN Bắc Ninh miễn nhiệm Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh Chiều 10/7, kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Quốc Chung và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang. Theo đó, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Quốc Chung theo đơn xin nghỉ hưu trước tuổi và đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh. Đồng thời, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Nguyễn Hương Giang theo ý kiến của Ban Bí thư và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh để nhận nhiệm vụ mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền. NGUYỄN THẮNG Làm rõ tin tố giác mẹ kế bạo hành con chồng Trước thông tin người thân tố giác mẹ kế bạo hành con chồng xảy ra tại huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), chủ tịch UBND Cà Mau giao Sở LĐTB&XH tỉnh này chủ trì, phối hợp với địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ. Trước đó, ngày 6/7, UBND xã Lợi An (huyện Trần Văn Thời) nhận được tin tố giác vụ việc có dấu hiệu bạo hành trẻ em. Nạn nhân là cháu L.M.T. (10 tuổi) có nhiều vết bầm tím trên người, trán bị rách bất thường. Được biết, bà H.M.N. từng bị TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt 9 tháng tù, cho hưởng án treo vì hành hạ con chồng. l Ngày 10/7, ông Võ Thanh Phương, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), xác nhận, vừa chủ trì cuộc kiểm tra, lập biên bản hộ gia đình bà N.T.N (trú đường Tôn Đức Thắng), trông trẻ tự phát, có hành vi bạo hành trẻ. Tuy nhiên, bảo mẫu này cho rằng chỉ dùng tay “chạm vào má” để ép trẻ ăn. Do mức xử phạt vi phạm của 2 hành vi trên vượt quá thẩm quyền của UBND phường, nên đơn vị đã báo cáo UBND thành phố Buôn Ma Thuột xem xét, xử lý. TÂN LỘC - HUỲNH THỦY Đà Nẵng “cháy” phòng khách sạn, vé du thuyền đêm chung kết pháo hoa Đêm 13/7, hai đội Phần Lan và Trung Quốc sẽ bước vào trận chung kết pháo hoa quốc tế bên bờ sông Hàn (Đà Nẵng). Hàng loạt khách sạn đã bán hết sạch phòng, đặc biệt những khách sạn nằm ven sông. Ban tổ chức cho biết đã bán hết vé đêm chung kết từ sớm, vì vậy du khách xem pháo hoa phải tìm kiếm những khách sạn cao tầng có thể xem trực tiếp từ phòng, ban công hoặc sân thượng. Tuy nhiên khách sạn “cháy” phòng, du khách phải tìm mua vé xem pháo hoa trên du thuyền song vẫn không có. Đại diện du thuyền Poseidon cho hay đã mở bán vé từ trước khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Các tàu khác thời điểm này cũng không nhận thêm bất cứ khách nào vì đã kín chỗ. THANH HIỀN ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ CÁC VỤ VIỆC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN SỰ Lần đầu tiên Việt Nam ghép gan cho bệnh nhi bị hội chứng Budd Chiari hiếm gặp Ngày 10/7, BS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TPHCM) cho biết, bệnh nhi là một bé gái 4 tuổi (ngụ tại tỉnh Bình Thuận) nhập viện trong tình trạng rất nặng. Các kết quả chẩn đoán xác định bé bị tắc hoàn toàn tĩnh mạch chủ dưới của gan, đối mặt với biến chứng báng bụng (chứa nước dịch ổ bụng) kháng trị, xuất huyết tiêu hóa lượng lớn, xơ gan, suy gan, suy dinh dưỡng… nguy cơ tử vong. Qua hội chẩn với sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia của Vương quốc Bỉ, các bác sĩ xác định bé bị hội chứng Budd Chiari (sự tắc nghẽn dòng chảy tĩnh mạch gan) hiếm gặp. Ngày 1/7 các bác sĩ đã thực hiện cùng lúc 2 cuộc mổ lấy gan từ người mẹ và ghép gan cho bệnh nhi. Đây là cuộc ghép lần đầu tiên được thực hiện trên bệnh nhân bất thường mạch máu đầu tiên tại Việt Nam. Chỉ 24 giờ sau cuộc phẫu thuật, bệnh nhi đã được cai máy thở, các chỉ số sinh hiệu ổn định. Một tuần sau cuộc ghép, sức khỏe của cả hai mẹ con đã bình phục tốt. VÂN SƠN

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu, Quân đội đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; củng cố xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc; từng bước nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân. Công tác huấn luyện, diễn tập bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, an toàn; quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; đẩy mạnh nghiên cứu nghệ thuật tác chiến, chiến tranh sử dụng vũ khí công nghệ cao; đầu tư hiệu quả công trình quốc phòng, tạo thế phòng thủ liên hoàn, vững chắc. Quân đội cũng đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả điều chỉnh tổ chức lực lượng “tinh, gọn, mạnh”; công nghiệp quốc phòng có bước đột phá mới, góp phần quan trọng để xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện nghiêm chủ trương, chỉ đạo của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên… THỰC HIỆN TỐT “3 KHÔNG” Ngoài tinh thần “5 quyết tâm, 5 chủ động” mà Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy T.Ư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo tại Hội nghị Quân ủy T.Ư mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu toàn quân thực hiện tốt “3 không”: không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; không bị động, bất ngờ về chiến lược, nhất là đối với các địa bàn chiến lược, đối tác quan trọng, đối tượng nguy hiểm, thế lực thù địch; không để lúng túng, chậm trễ, thiếu kịp thời, thiếu linh hoạt trong xử lý các vấn đề nổi lên, mới phát sinh. Thủ tướng yêu cầu toàn quân thực hiện 8 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, nổi bật là rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng để góp phần thực hiện mục tiêu đã được xác định tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Quân đội cần thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc; nghiên cứu, phát triển nghệ thuật quân sự, tác chiến ứng phó với các loại hình chiến tranh công nghệ cao. Thủ tướng cũng lưu ý việc Quân đội phải phối hợp Bộ Công an và các lực lượng giữ vững an ninh trật tự; phòng, chống tội phạm; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên biển, nhất là ngăn chặn tàu nước ngoài xâm phạm biển đảo, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định để góp phần sớm rút thẻ vàng IUU của EC; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống; làm tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, ứng phó sự cố, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ “7 DÁM” Cùng đó, Thủ tướng yêu cầu Quân đội phải làm tốt công tác quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy trong toàn quân nhiệm kỳ 2026-2031; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần “7 dám” mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh (dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung). Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng mong muốn Quân đội tiên phong trong phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn theo xu thế chung của thời đại; nghiên cứu chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài; thực hiện tốt chính sách Quốc phòng “4 không”, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. “Đảng, Nhà nước tin tưởng và mong muốn cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiếp tục phát huy bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng; xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”, Thủ tướng khẳng định. THỤY DU Ngày 10/7, dự và chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Quân đội xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần “7 dám” mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh và thực hiện tốt “3 không”. THỜI SỰ 3 n Thứ Năm n Ngày 11/7/2024 CHUYỆN HÔM NAY Quả bóng chưa lăn trên sân cỏ EURO 2024, thị trường cá độ đã tăng nhiệt đến chóng mặt. Có thể bắt gặp cá độ bóng đá ở bất cứ đâu. Từ quán cà phê, công sở cho đến hàng ngàn trang website cá độ bóng đá “nở rộ” như nấm mời chào hấp dẫn, dụ dỗ người có “máu đỏ đen”. Những ngày qua, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng... liên tục ra quân, bóc gỡ, triệt xóa nhiều đường dây cá độ bóng đá với số tiền từ vài chục đến cả trăm tỷ đồng, tạm giữ nhiều đối tượng song chưa giảm nhiệt. Dường như, càng mạnh tay, các hình thức, thủ đoạn tổ chức càng tinh vi hơn. Cá độ bóng đá hiện nay đã biến tướng và phát triển đến một mức độ cao, xuyên biên giới. Hàng chục ngàn đường dây cá độ có máy chủ ở nước ngoài, hoạt động công khai trên không gian mạng, được giao dịch ngụy trang, biến tướng tinh vi, rất khó phát hiện, xử lý. Cá độ bóng đá thực chất là một hình thức đánh bạc, mang đến nhiều hệ lụy nguy hiểm cho xã hội. Nhiều người chơi cá độ tự đẩy mình vào tình trạng thua bạc, nợ nần, tán gia bại sản. Không ít trường hợp thua đau, túng quẫn tự tìm đến cái chết như một sự giải thoát. Cá độ bóng đá cũng là nguyên nhân phát sinh và phát triển nhiều loại tội phạm. “Ăn theo” cá độ bóng đá là tín dụng đen, cầm đồ, đòi nợ thuê. Nhiều con bạc “khát nước” tổ chức trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, giết người gây phức tạp về an ninh trật tự. Ngăn chặn cờ bạc nói chung, cá độ bóng đá nói riêng đang là bài toán khó nhưng không thể không làm. Để phòng ngừa, giảm thiểu loại tội phạm này cần nhiều giải pháp đồng bộ. Chỉ có như thế, đấu trường EURO 2024 nói riêng và các giải đấu của môn thể thao vua nói chung mới thực sự trọn vẹn, ý nghĩa và là ngày hội thể thao đích thực của những người hâm mộ. H.T Cá độ bóng đá TIƒP THEO TRANG 1 Dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy T.Ư Nguyễn Phú Trọng tới hội nghị và toàn quân; mong muốn công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2024 cao hơn thành tích 6 tháng đầu năm và kết quả năm 2024 cao hơn năm 2023. Thủ tướng cũng bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự hội nghị THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Phát huy “7 dám”, thực hiện tốt “3 không”

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT T.Ư Trần Văn Rón nhấn mạnh, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo T.Ư và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp tập trung hoàn thành việc kiểm tra, thanh tra các dự án, gói thầu do Cty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) thực hiện; rà soát và kịp thời kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án gói thầu do Cty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Cty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các doanh nghiệp có liên quan thực hiện. Trong đó, UBKT T.Ư trực tiếp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng; yêu cầu 10 ban thường vụ, UBKT tỉnh ủy, thành ủy kiểm tra đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 18.476 tổ chức đảng và 107.165 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 804 tổ chức đảng, 2.850 đảng viên. UBKT T.Ư kiểm tra 7 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 79 tổ chức đảng và 95 đảng viên theo thẩm quyền và đề nghị Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 17 đảng viên. Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm, UBKT T.Ư đã kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 39 trường hợp. Qua kiểm tra, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế, tồn tại trong việc kê khai tài sản, thu nhập của một số cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 4 trường hợp. Đối với công tác thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên, ông Rón cho biết, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 165 tổ chức đảng (cảnh cáo 57, khiển trách 108) và 7.858 đảng viên. Trong đó, Ban Chấp hành T.Ư thi hành kỷ luật 7 cán bộ (khai trừ khỏi Đảng 6, cách chức 1), cho thôi các chức vụ 5 cán bộ do có khuyết điểm, vi phạm; Bộ Chính trị kỷ luật 5 tổ chức đảng và 6 đảng viên; Ban Bí thư kỷ luật 5 tổ chức đảng và 27 đảng viên… KHÔNG CÓ VÙNG CẤM, KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm UBKT T.Ư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, quyết tâm chính trị cao của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng với tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, bất kể người đó là ai. Những việc tồn đọng phức tạp đã lâu nhưng vẫn được kiểm tra, kết luận và xử lý dứt điểm. Những vụ việc mới phát sinh cũng đã được kiểm tra, xử lý kịp thời như các vụ việc trong phòng chống dịch, vụ việc liên quan tập đoàn Phúc Sơn, Thuận An, Vạn Thịnh Phát. Qua kiểm tra đã xử lý nhiều tổ chức đảng, đảng viên, nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, đồng thời có tác dụng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả. Ông Tú yêu cầu toàn ngành phối hợp tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ do các Tiểu ban, Tổ giúp việc phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp giao, đặc biệt trong công tác thẩm định nhân sự, chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Toàn ngành đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến nhân sự đại hội các cấp. TRƯỜNG PHONG 4 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 11/7/2024 Sáng 10/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương (T.Ư) tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Chủ nhiệm UBKT T.Ư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị ẢNH: UBKT T.Ư Tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ có biểu hiện suy thoái Sáng 10/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5 và 6/2024. Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và nhân dân đánh giá cao các chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia, ổn định và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong tình hình quốc tế có nhiều biến động, khó khăn, phức tạp. Theo ông Bình, cử tri đặc biệt quan tâm đến việc Quốc hội điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng; quy định cơ chế tiền lương đối với doanh nghiệp nhà nước và điều chỉnh mức lương cơ sở và việc Quốc hội đã thông qua những dự án luật có nội dung liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân. “Cử tri kỳ vọng những quyết sách này sẽ giúp tháo gỡ khó khăn, góp phần phát triển kinh tế đất nước, ổn định và nâng cao đời sống của người dân”, ông Bình nêu. Ông Bình cũng phản ánh lo lắng của người dân về tình hình giá cả một số mặt hàng tăng, giá nguyên vật liệu biến động mạnh và duy trì ở mức cao gây khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Cử tri cũng quan tâm tình trạng người bệnh tham gia bảo hiểm y tế đi khám, chữa bệnh vẫn không đủ một số thuốc, hóa chất xét nghiệm thuộc danh mục thuốc do bảo hiểm y tế chi trả... CẦN BIỆN PHÁP CỤ THỂ Tại phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phản ánh lo lắng của người dân về bệnh bạch hầu vừa qua, khiến một người tử vong. Bà Thanh đề nghị báo cáo dân nguyện cần quan tâm vấn đề này. Bên cạnh việc đảm bảo cung cấp thuốc bảo hiểm y tế cho người bệnh, bà cũng đề nghị tiếp tục tăng cường tuyên truyền, khi có những dấu hiệu của bệnh nguy hiểm như bạch hầu lây lan, cần nhanh chóng có biện pháp khống chế, ngăn chặn. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm nói rằng, tình trạng thiếu một số thuốc, thiết bị y tế trong danh mục chi trả bảo hiểm y tế ở một số nơi vẫn chưa đảm bảo, phải mua bên ngoài. “Bộ trưởng Bộ Y tế đã trả lời trước Quốc hội và khẳng định đến giờ không thiếu và cơ chế chính sách đảm bảo cho các bệnh viện thực hiện. Vậy tại sao các bệnh viện lại chưa giải quyết được vướng mắc trên? Tình trạng khám có thẻ bảo hiểm y tế nhưng không có thuốc, phải mua bên ngoài, ảnh hưởng đến sinh kế và đời sống của người dân”, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc nói. Chính phủ cần quan tâm, có các biện pháp rất cụ thể để xem thiếu thuốc do trách nhiệm của Bộ Y tế hay do khách quan. Kết luận, Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Chính phủ cần chỉ đạo quyết liệt giải quyết vấn đề này và làm rõ nguyên nhân. “Bộ trưởng báo cáo không thiếu nhưng thực tế các bệnh viện, cơ sở y tế giải quyết trường hợp này rất khó khăn, chủ yếu người dân phải đi mua ngoài với một số loại thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế”, ông Phương nói. THÀNH NAM Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại phiên họp ẢNH: QH Giải quyết vấn đề thiếu thuốc Chủ nhiệm UBKT T.Ư Trần Cẩm Tú yêu cầu toàn ngành thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, nhất là các vụ việc, vụ án mới phát sinh vừa qua… Ban Dân nguyện kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục có giải pháp hiệu quả để kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả hàng hóa thị trường trong thời gian tới; đồng thời có giải pháp căn cơ đảm bảo cung cấp thuốc bảo hiểm y tế cho người bệnh. Đề xuất bỏ quy định mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 1 hoặc 2 con Nhằm duy trì mức sinh thay thế và điều tiết mức sinh hợp lí để bảo đảm quy mô dân số, tại nội dung báo cáo đánh giá tác động Dự án Luật Dân số, Bộ Y tế đề xuất trao quyền tự quyết thời gian, khoảng cách sinh và số con cho các cặp vợ chồng, đảm bảo phù hợp điều kiện sức khỏe, thu nhập. Trong báo cáo đánh giá tác động Dự án Luật Dân số đang được lấy ý kiến, Bộ Y tế cho biết dự luật đặt mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế (2,1 con/phụ nữ) trên phạm vi cả nước. Đây là thay đổi căn bản so với Pháp lệnh Dân số - văn bản pháp luật hiện hành quan trọng nhất về dân số quy định mỗi cặp vợ chồng, cá nhân “sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định”. Cụ thể, trong dự thảo đề xuất các cặp vợ chồng, cá nhân tự nguyện, bình đẳng và có trách nhiệm trong việc sinh con, thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khoẻ, điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập và nuôi dạy con của cặp vợ chồng, cá nhân. Đồng thời, các cặp vợ chồng, cá nhân cần bảo đảm trách nhiệm chăm sóc và nuôi, dạy con tốt; xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Bộ Y tế nhấn mạnh, chính sách mới sẽ giúp khắc phục tình trạng mức sinh xuống quá thấp, đồng thời tránh được nguy cơ già hóa dân số nghiêm trọng. Với mức sinh như hiện nay, dân số Việt Nam được dự báo tăng lên đỉnh điểm 107 triệu vào năm 2044, sau đó giảm dần và hạ xuống 72 triệu vào năm 2100. Mức sinh thấp đang góp phần đẩy nhanh tốc độ già hóa dân số ở nước ta. Ngoài ra Việt Nam đối mặt vấn đề “già trước khi giàu” khiến nước ta chưa kịp chuẩn bị các mạng lưới an sinh xã hội phù hợp để đón một xã hội nhiều người già, dẫn tới hệ lụy về kinh tế - xã hội. HÀ MINH

Năm 2020, sau khi cùng nhóm bạn 5 người thành công trong lập một doanh nghiệp, chàng trai tên N (xin phép viết tắt) cùng với cả nhóm đã mang theo khát vọng vươn lên, quyết định lập một doanh nghiệp trong lĩnh vực siêu thị, dịch vụ tại một tỉnh phía Bắc gần Hà Nội. 5-6 điểm siêu thị cùng lúc đã được doanh nghiệp mở ra, tất cả họ đều gieo hi vọng cách làm việc bài bản này sẽ mang về trái ngọt. Đại dịch COVID-19 ập đến, ban đầu, cả nhóm đều nghĩ đơn giản, rồi dịch sẽ qua nhanh, nhưng tác động xấu cứ ngấm và thấm mãi, sau hơn 2 năm cầm cự, doanh nghiệp không trụ lại được nữa, vì vô số vấn đề phát sinh trong quản trị, trong tư duy khách hàng và rủi ro, doanh nghiệp của nhóm 5 anh em này lâm tình thế nguy ngập. (Hàng không bán được vì giãn cách xã hội, cửa hàng vắng hoe, hàng hỏng, thối giập bỏ đi mỗi tuần cả trăm triệu, kết nối với cơ sở, cũng không dễ bởi tư duy mua sắm chợ quê...). Doanh nghiệp hoạt động được hơn 2 năm, DN phá sản. Cả món tiền lớn mấy chục tỷ gom góp được lại tiêu tán, N bảo: “Nhóm em bị sốc nặng, thậm chí phải thừa nhận đau đớn: Kinh doanh không phải toàn màu hồng như tính toán và lập kế hoạch ban đầu”. Những người như N chịu hậu quả trong đại dịch không khó tìm. Anh H. vốn là một ông chủ từ làng nghề Đồng Kỵ đang phất lên nhờ đầu tư hàng chục tỷ cho nhà xưởng, mua gỗ về chế tác tượng xuất khẩu sang Trung Quốc. Làm ăn phát đạt nhưng một thời gian sau anh H lâm cảnh phá sản. Mọi sự đều do dịch COVID - 19, giãn cách, thị trường xuất khẩu thu hẹp, doanh nghiệp xoay xở không kịp, hàng không bán được. Chuyển sang thị trường trong nước thì giá hàng hóa gần như không còn lãi mà cũng không bán được là bao. Thế là từ người có tất cả, H bị ngân hàng siết nợ trở thành tay trắng. “Sau cú đó, em bị sốc nặng chị ạ. Từ chủ của gần 3 chục nhân viên, có nhà xưởng, nay em phải đi lái xe kiếm sống. Cũng có thời gian em nghĩ quẩn lắm, sau đó mới bình tâm lại. Giờ chỉ mong kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi vợ con thôi”. TỰ ĐẠI PHẪU Kể từ giữa năm 2022, cộng đồng doanh nghiệp bất động sản gần như bị “trói tay chân” bởi nguồn vốn trên thị trường bị bóp nghẹt. Hơn 500 ngàn tỷ trái phiếu bất động sản đè lên nhiều tập đoàn, không ít công ty lâm vào cảnh khó khăn, bần cùng, thậm chí mất khả năng thanh khoản, không thể duy trì hoạt động. “Tái cấu trúc hay tự chết” là câu hỏi thường trực. Một số đã bị bỏ lại phía sau (hay chính xác là giải phá sản, co cụm lại), số khác đã vận dụng nội lực để cải tổ, thay đổi và bước đầu đạt được những thành quả nhất định. Ít ai biết nhiều rằng, doanh nghiệp đã vượt qua lằn ranh sinh tử trong giai đoạn khủng hoảng về dòng tiền, pháp lý, thanh khoản trong 2 năm qua. Với lĩnh vực bất động sản có cả những doanh nghiệp đã tái cơ cấu, thậm chí là “đại phẫu”. Công ty Bất động sản Phát Đạt là ví dụ điển hình. Trước nhiều khó khăn, đến lúc doanh nghiệp phải xử lý món nợ trái phiếu đã trót phát hành để mở rộng dự án trước đó với số tiền lên tới 2.500 tỷ đồng. Để tái cấu trúc tài chính, Công ty Phát Đạt vận dụng nhiều giải pháp như tái cơ cấu danh mục đầu tư, đẩy mạnh thu hồi nợ, phát hành cổ phiếu riêng lẻ và thoái vốn ở một số doanh nghiệp; đàm phán để tiếp cận các nguồn huy động vốn cho nhu cầu tái phát triển. Trong các năm 2022 và 2023, Công ty Bất động sản Phát Đạt phải “cắt thịt” bán công ty con - Công ty Địa ốc Sài Gòn - KL (chủ đầu tư dự án Astral City Bình Dương) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt (PDI). Lợi nhuận từ bán 2 công ty lần lượt là 1.895 tỷ đồng và 415 tỷ đồng, giúp doanh nghiệp bù đắp các khoản nợ, từ đó vực dậy hoạt động, vượt qua nhiều quý liên tiếp, doanh thu cả một tập đoàn lớn chỉ đạt vỏn vẹn vài chục tỷ đồng. Chia sẻ, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT Công ty Địa ốc Phát Đạt cho biết: “Trải qua khủng hoảng, tôi thấy dòng tiền là máu. Công ty tập trung nhiều thứ nhưng dòng tiền phải được ưu tiên. Công ty tập trung bán hàng, pháp lý, xây dựng để biến nội lực thành dòng tiền, không cho phép bất cứ khủng hoảng nào có thể tiếp tục xảy ra”. Tập đoàn Novaland là doanh nghiệp “ngấm và thấm” hơn ai hết khi từng trải qua cơn khủng hoảng về nợ vay và nợ trái phiếu. Năm 2022, Novaland có gần 213.000 tỷ đồng nợ phải trả, chiếm gần 83% tổng nguồn vốn. Dư nợ trái phiếu vượt hơn 44.000 tỷ đồng, chiếm 68% tổng nợ vay của doanh nghiệp. “Vũng lầy” nợ nần cùng với những đại dự án bị trì hoãn về pháp lý kéo dài từ TPHCM đến Đồng Nai, Bình Thuận khiến nhiều người mua cạn kiệt niềm tin về ngày mà Novaland có thể tự đứng lên. Ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Novaland từng vài lần có tâm thư gửi Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và cả các ông chủ nhà băng để tha thiết xin hoãn, giãn nợ. Vay nợ nhiều, mở rộng nhiều dự án, nên ngay khi ngân hàng cắt nguồn vốn, Novaland đứng trước nguy ngập. “Trong những giờ phút cam go đó, không chỉ lo xoay xở, vật lộn, chúng tôi còn phải đứng trước những quyết định đau đớn phải tự “cắt thịt” mình. Ngoài cắt giảm nhân sự lên tới cả chục ngàn người, Novaland còn chật vật đi tìm khách hàng, xoay đủ cách để bán đi một phần những gì đang có để trả nợ”, vị đại gia này nói. Lãnh đạo một doanh nghiệp địa ốc có nhiều dự án ở Hà Nội nhớ lại: “Thời kỳ căng thẳng nhất, tôi không dám về nhà đối diện với vợ con. Hằng ngày, tôi đến công ty là được nghe những khoản nợ nhân viên báo cáo lên. Trong khi đó, các dự án đều gặp khó khăn về pháp lý chưa thể ra hàng được ngay. Lúc đó, tôi chỉ muốn bỏ đi thật xa nhưng nghĩ đến các nhân viên đang cùng tôi vượt khó nên tìm đủ mọi cách xin khất nợ với khách hàng. Cân đối lại dự án để bán cho các đối tác”. RÚT KHỎI CUỘC CHƠI Không chỉ doanh nghiệp bất động sản, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) mà vô số các lĩnh vực sản xuất khác như dệt may, xi măng, sắt thép cũng chịu hậu quả. Không thể tiếp tục gồng mình, có doanh nghiệp đã lựa chọn giải pháp rút khỏi cuộc chơi. Cty CP Garmex Sài Gòn, doanh nghiệp dệt may lâu đời tại TPHCM là một ví dụ. Tháng 5/2023, công ty này phải cắt giảm hầu hết lao động tại các khối, phòng ban, nhà máy và tạm ngưng sản xuất để giảm thiểu thiệt hại. Đơn hàng xuất khẩu không có, chỉ còn các đơn nhỏ lẻ gia công trong nước để duy trì sản xuất dẫn đến doanh thu không đủ bù đắp được chi phí. Tính đến cuối năm 2023, doanh nghiệp này còn 35 người, trong khi trước đó có thời điểm hơn 4.000 nhân viên. Cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh tới Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE), bà Nguyễn Minh Hằng, Tổng Giám đốc Garmex Sài Gòn thừa nhận: “Công ty đang tạm ngưng sản xuất, gồm may trang phục và túi vải, do chưa nhận được đơn hàng”. Trong lĩnh vực du lịch. Bà Nhữ Thị Ngần, Tổng Giám đốc Hanoi Tourism cũng chia sẻ, sau khi đại dịch đi qua, đa phần doanh nghiệp kỳ vọng vào sự hồi phục toàn diện của nền kinh tế nói chung và của ngành du lịch nói riêng. Tuy nhiên, sự hồi phục này gần như không đáng kể so với những thách thức và nguy cơ mới phát sinh. Dù đang là mùa cao điểm du lịch trong năm nhưng các doanh nghiệp gần như “nằm im”. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Huy, Khoa Tài chính - Ngân hàng của Trường Đại học Nguyễn Trãi cho rằng, nhiều doanh nghiệp có tham vọng lớn nhưng năng lực tài chính, quản trị kém, khả năng gặp khủng hoảng là rất cao. Trong khi đó, nếu biết tính toán, lường trước các rủi ro thì doanh nghiệp có thể vượt qua khó khăn để thành công. (Còn tiếp) K. HUYỀN - NGỌC MAI - VIỆT LINH Năm 2024 đi được quá nửa chặng đường nhưng kinh tế tăng trưởng chậm, doanh nghiệp vẫn gặp nhiều trở ngại. Nhiều năm sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, để sinh tồn, nhiều doanh nghiệp phải ngậm ngùi chịu mất mát để vượt qua lằn ranh sinh tử, đại phẫu tự cứu mình. KINH TẾ 5 n Thứ Năm n Ngày 11/7/2024 KINH TẾ 2024: Bất động sản là một trong những ngành kinh doanh gặp nhiều rủi ro, bấp bênh nhất khi nền kinh tế rơi vào vòng xoáy tăng trưởng thấp. Dưới tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt và chủ trương kiểm soát chặt chẽ thị trường trái phiếu trước những biểu hiện lũng đoạn, “hầu bao” tín dụng và trái phiếu không còn rộng mở, niềm tin của nhà đầu tư sụt giảm, thậm chí “quay lưng” dè chừng với bất động sản. Từ nửa cuối năm 2022, hàng loạt dự án bị ách tắc dòng tiền do vướng mắc pháp lý, thị trường không ghi nhận nguồn cung mới, sức mua và thanh khoản giảm mạnh. Không ít doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh. Bức tranh của ngành dệt may và du lịch cũng từng gặp khó Nhiều doanh nghiệp bất động sản và doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán đã trải qua thời kỳ đen tối nhất Bài 1: Nhọc nhằn bước qua lằn ranh sinh tử Khơi thông nội lực, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó Gần 2 năm sau đại dịch, kinh tế vẫn đang hứng chịu nhiều tác động xấu. Cộng đồng doanh nghiệp phải vật lộn với các vướng mắc về thị trường, vốn và pháp lý. Chèo lái con thuyền kinh tế 2024 vượt sóng gió như thế nào, làm gì để ứng phó, giúp doanh nghiệp thoát khỏi khó khăn... là những thách thức không hề nhỏ.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, TS Mai Đức Toàn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông Trường ĐH Gia Định cho biết, các doanh nghiệp đối tác của trường năm nay dành tới 10 tỷ đồng để trao học bổng cho tân sinh viên. “Trường có các suất học bổng 3 triệu đồng dành cho thí sinh có hộ khẩu tại TPHCM; học bổng 2 triệu đồng dành cho thí sinh các tỉnh. Các em thủ khoa thì được học bổng tính theo học phí học kỳ 1 năm học đầu tiên. Đặc biệt, nếu tân sinh viên đóng trọn gói học phí toàn khóa thì sẽ được giảm ngay 20%. Nếu đóng học phí 1 năm, cũng sẽ được giảm 8%”, ông Toàn nói. Thí sinh chỉ cần đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Gia Định là có cơ hội nhận học bổng... Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, cho biết, tất cả học sinh có điểm xét tuyển học bạ từ 18 điểm trở lên ứng với tổ hợp xét tuyển 3 môn học lớp 12 hoặc 3 học kỳ (2 học kỳ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đều có cơ hội nhận được học bổng bằng 100% học phí học kỳ I. Trường dành 11 suất học bổng (trị giá 20 triệu đồng/suất) cho thí sinh là thủ khoa trong các kỳ tuyển sinh của trường… Các trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, ĐH Công nghệ TPHCM, ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM, ĐH Nguyễn Tất Thành… cũng dành hàng chục tỷ đồng để trao học bổng cho tân sinh viên với các mức từ 25 - 100%. HỌC BỔNG CHO NỮ SINH Ở một số ngành nghề đặc thù, nhiều trường còn tung gói học bổng riêng như Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Trường ĐH Bách khoa TPHCM có học bổng cho nữ sinh. TS Trần Thanh Thưởng, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cho biết, năm 2024 trường dành 50 tỷ đồng để hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, sinh viên trúng tuyển vào trường với điểm thi tốt nghiệp THPT từ 26 điểm trở lên, mỗi điểm tăng sẽ được thưởng 1 triệu đồng (mỗi ngành chọn 1 sinh viên có điểm số cao nhất). Ngành Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm công nghệ được miễn học phí trong 4 năm học, hỗ trợ sinh hoạt phí 3,6 triệu đồng/ tháng. “Đối với nữ sinh chọn học kỹ thuật với những ngành như công nghệ chế tạo máy, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông và công nghệ kỹ thuật ô tô sẽ được cấp học bổng hỗ trợ 50% học phí. Cuối học kỳ 1, nếu điểm trung bình từ 8 điểm trở lên sẽ tiếp tục nhận học bổng hỗ trợ đến khi ra trường”, ông Thưởng nói. NGUYỄN DŨNG 6 KHOA GIÁO n Thứ Năm n Ngày 11/7/2024 PGS.TS Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TPHCM cho hay, những năm qua, trường luôn có học bổng hỗ trợ nữ sinh trúng tuyển có điểm số cao nhất. Một số chương trình học bổng khác ưu tiên nữ sinh như: chương trình học bổng giáo dục Noble dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập, mỗi suất trị giá 23 triệu đồng; chương trình học bổng Nữ sinh UGO, mỗi suất trị giá 13,5 triệu đồng/năm. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM dành học bổng riêng cho nữ sinh Nhiều trường đại học tại TPHCM tung các gói học bổng với mức từ 25% đến 100%. Ở một số trường, thí sinh chỉ cần nộp hồ sơ vào trường là được trao ngay học bổng kèm quà tặng… Tại Hội thảo tham vấn về chính sách tuyển dụng, sử dụng và quản lí nhà nước về nhà giáo trong dự thảo Luật Nhà giáo vừa được Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở khẳng định, nhà giáo và nghề dạy học có những đặc trưng riêng, khác biệt với viên chức của các ngành, lĩnh vực khác, nhà giáo có vai trò quyết định trong việc bảo đảm chất lượng giáo dục. Mặc dù các quy định cụ thể để quản lí, phát triển đội ngũ nhà giáo được ban hành tương đối đầy đủ, song chưa bảo đảm được tính đồng bộ, toàn diện, phù hợp. Văn bản liên quan có số lượng lớn, đa dạng do nhiều chủ thể ban hành vào những thời điểm khác nhau, nên có tình trạng chồng chéo trong quy định, khó áp dụng vào thực tiễn. Do vậy, việc ban hành Luật Nhà giáo là cần thiết đối với sự phát triển giáo dục. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG NHIỀU CHIỀU Ngày 10/7, Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực tổ chức phiên họp tham vấn ý kiến với một số nội dung chính sách trong dự thảo Luật Nhà giáo. Ông Nguyễn Vinh Hiển, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT bày tỏ hy vọng, Luật Nhà giáo sẽ giải quyết được tốt mối quan hệ giữa ngành giáo dục và ngành nội vụ từ Trung ương tới địa phương; đặc biệt, giải quyết được 2 việc cơ bản nhất là thu nhập và quyền tự chủ của nhà giáo. Ông Hiển cho rằng cần quy định thống nhất các yêu cầu về chức danh nhà giáo, chuẩn nhà giáo và chuẩn nhà giáo đứng đầu cơ sở giáo dục, làm căn cứ để quy định các chuẩn cụ thể tương ứng với từng chức danh nhà giáo, người đứng đầu cơ sở giáo dục của từng cấp học và trình độ đào tạo, áp dụng cho cả nhà giáo công lập và ngoài công lập. Quy định rõ nguyên tắc tự chủ trong quản lí nhà giáo của các cơ sở giáo dục như là trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục. Quy định rõ quyền tự chủ trong hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo để phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của cơ sở giáo dục, nhà giáo. Đồng thời, Luật cần quy định về quản lí các hoạt động xã hội hóa việc xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo, bảo đảm nhà giáo ngoài công lập được trả chế độ không thấp hơn nhà giáo công lập có cùng chức danh và tương đương… Nội dung Luật Nhà giáo cần tương thích với các quy định chung về quản lí viên chức. Bà Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch nước, cho rằng, những điểm nghẽn hiện nay như vị thế nhà giáo, tuyển dụng nhà giáo, chính sách tiền lương… đều đã được đưa vào dự thảo Luật. Về giấy phép hành nghề dạy học, bà Doan khẳng định là cần thiết, nhưng cần nghiên cứu đánh giá tác động qua lại nhiều chiều; mở rộng xin ý kiến nhiều đối tượng, nhất là đội ngũ nhà giáo với nội dung này; rà soát các điều khoản trong dự thảo Luật để tương thích… GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Trường ĐH Giáo dục, ĐH Quốc gia Hà Nội, cho rằng Luật Nhà giáo còn có một mục đích rất quan trọng khẳng định dạy học là một nghề. “Đã là một nghề thì người hành nghề phải có chứng chỉ nghề nghiệp. Vấn đề cần xin ý kiến là vai trò, tính pháp lí của chứng chỉ hành nghề dạy học trong mối quan hệ với các chứng chỉ văn bằng khác do các luật khác quy định đối với viên chức, người lao động, trên quan điểm chất lượng, hiệu quả, đơn giản, tránh chồng chéo, gây phiền hà, tốn kém cho nhà giáo và Nhà nước”, bà Lộc nói. Đồng tình cần thiết có quy định về giấy phép hành nghề dạy học, ông Hiển cho rằng việc ban hành giấy phép hành nghề dạy học để dễ dàng đưa các quy định về chuẩn nhà giáo vào cuộc sống, khắc phục việc lạm dụng danh nghĩa nhà giáo, tạo thuận lợi cho hợp tác quốc tế về nhà giáo. Việc ban hành giấy phép này cần bảo đảm giúp nâng cao vị thế nhà giáo, không gây phiền hà cho nhà giáo. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn khẳng định sự cần thiết có giấy phép hành nghề dạy học và cho rằng Luật Nhà giáo đặt ra yêu cầu nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo, đổi mới quản lí với lực lượng này. Ông Sơn cho biết, Ban soạn thảo sẽ tiếp thu toàn diện, sâu sắc, triệt để các ý kiến góp ý. NGHIÊM HUÊ Góp ý cho Dự thảo Luật Nhà giáo, một số quan chức, chuyên gia cho rằng, cần có giấy phép hành nghề dạy học, nhưng cần đánh giá tác động nhiều chiều. Nhà giáo mong chờ Luật Nhà giáo ẢNH: DIỆP AN Bà Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), cho hay việc sử dụng và đánh giá nhà giáo ở các đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Mặc dù nhiều văn bản ban hành nhưng chưa có một văn bản nào quy định cụ thể “sử dụng nhà giáo” gồm những nội dung gì. Chưa có quy định về điều động, thuyên chuyển, biệt phái… đối với nhà giáo thực hiện như thế nào. Điều này gây không ít khó khăn trong quá trình quản lí, thực hiện nhiệm vụ cho người sử dụng nhà giáo và cả nhà giáo được sử dụng. Có cần giấy phép? TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2024: Hút thí sinh bằng học bổng HÀNH NGHỀ DẠY HỌC:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==